1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Điên dại đến mức lật đổ tượng đài Lenin, thì phải đập thôi. Không thể tưởng tượng ở châu Âu văn minh mà có đám chó dại đến thế.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_12_09/125631272/

    Thật ra, chỉ còn một rúm chiến sỹ cách mạng, lại mưa tuyết (lại nhớ đỗ sơn hải nói mùa đông sắp đến, còn 2 tuần nữa là nô em mà đỗ sơn hải bảo hiện vẫn đang thu, bố con chó dại sủa thuê). Nột rúm này cũng đã được quét sạch bách. Sau đó là ra tòa, eu sủa , thủ tục kiểu châu Âu, và chúng ta đợi con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao sủa thuê thế nào.
    http://en.ria.ru/world/20131210/185417633/Police-Break-Up-Protesters-Barricades-in-Kiev.html

    =====


    Mình cũng đã nói đến từ posts trước, hôm có bạn giới thiệu một trận sủa của đỗ sơn hải học viện ngoại giao. Xem ra cái vụ giật đổ tượng Lenin này kích động tinh thần của con chó điên đỗ sơn hải lắm, nó liên tiếp đăng đàn sủa váng trên mấy kênh tv liền.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-165#post-20061268

    Con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao sủa thuê lấy công suất, nó bảo Ucraina rồi xé ra to, còn Thái Lan thì đã yên rồi. Con chó đẻ ấy ngày càng mặt dầy. Sự thật ngược lại. Quốc hội Thái Lan đã phải giải tán, nhà vua đã phê chuẩn, nhưng bất ổn không giảm. Còn Ucraina đến nay thì im thít. Nhớ lại con chó dại mặt dầy này đã từng có những chiến tích kinh hoàng: "Mỹ muốn dằn mặt Nga trong vấn đề Syria" "Cuộc tấn công của Mỹ vào Syria không chỉ nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học, mà còn là để hỗ trợ phe nổi dậy, dằn mặt Nga và thử nghiệm tính hiệu quả của hệ thống luật quốc tế" (tức Mỹ là vua thế giới nắm luật quốc tế). Đấy là lời nói của con chó đẻ đỗ sơn hải học viện ngoại giao, trước khi Nga quát Mỹ "lẻ lượn", Mỹ lượn không một nửa tiếng động. Cái nước Mỹ còn thuê được con chó đẻ nào hơn con chó này mà sủa thuê.

    Con chó dại sủa thuê đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao này miêu tả đàn chó dại biểu tình ở Ucraina là độc lập. Những con chó đẻ tay sai cho thực dân như đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao là những chiến sỹ bảo vệ độc lập tự do.




    Mình đã nói đến nguyên nhân biểu tình chó dại ở Ucraina có nguồn gốc là miền cực Tây do thái hóa, sinh ra bọn chó dại, bên Tây lợi dụng bọn chó dại này. Trước đây, khi tiến hành ký FTA với Tây thì các khoản đàm phán của chính phủ cũ có nhiều điều làm hàng Tây tràn vào, thiệt hại sản xuất, được đền bù bằng khoản viện trợ, tức là bóp chết sản xuất và đền bù giun sán giòi bọ-chiêu thường thấy của thực dân. Tuy nhiên, chính quyền lần này lên, thì nếu đền bù như thế thì tiền lại không rơi vào tai sai Tây. Vì vậy, bên Tây trì hoãn khoản viện trợ, Ucraina cắt đàm phán, Tây liền sai chó dại biểu tình.

    Lần này liên quan đến phái thiểu số bên Đức. Trước sự phát triển của BRICS, thì dân Tây chia ra làm 2, Anh Pháp Mỹ Nhật bị cạnh tranh suy sụp kinh tế, còn Đức và các nước quanh nó thì giầu lên vì bán máy cho thị trường lớn nhanh như thổi ở BRICS. Tuy nhiên, ở EU, trước đây phân ra Tây là Anh Pháp Ý Tây Ban Nha... nhưng vụ này thì phái thiểu số Đức tham chiến ác. Ngoại trưởng Đức đi gặp dân biểu tình Ucraina. Putin phải làm mặt cáu "nếu như ngoại trưởng Nga đi gặp biểu tình đối lập Đức thì sao". Và kết cục của điều này đương nhiên là Merken phải thể hiện rằng, chính phủ Đức là của phái nào.

    =======================================




    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Nghi-v...hiem-hoa-chat-gay-chay-mau-noi-tang/328475.gd
    [​IMG]



    Chúng ta xem tiêu đề bàì báo của giái giật, tức là một trong hơn 20 quân đoàn chó dại do vtc cầm đầu, kẻ này đội lốt giáo dục việt nam để lấy cám chó làm giả thức ăn lành nhổi sọ xã hội.
    "Nghi vấn ăn trái cây TQ bị nhiễm hóa chất gây chảy máu nội tạng" TRẦN KHÁNG Thứ ba 10/12/2013 08:33
    và một đoạn của bài viết
    "
    Bệnh chảy máu nội tạng này không quá khó trong việc phát hiện hay điều trị nhưng theo TS. Nguyễn Thị Mai đang có những nghi ngờ về nguyên nhân: “Nghi ngờ liên quan tới một thức ăn chung, hoặc một triệu chứng chung liên quan với nhau về mặt thời gian. Bất thường chảy máu, chảy máu chân răng, đi đái ra máu... dẫn đến rối loạn đông cầm máu. Bệnh nhân bị thiếu các yếu tố gây đông máu ở vitamin K”.

    Cũng theo TS. Nguyễn Thị Mai: “Chất kháng vitamin K nằm trong thuốc duyệt chuột. Khi con chuột ăn phải bả có rối loạn đông máu và chết”. Ngoài ra, còn có một số người bị mắc phải bệnh này khi uống rượu thuốc, ăn trái cây của Trung Quốc bị nhiễm hóa chất, có nguồn gốc không rõ ràng hay ăn thịt chó ăn phải chuột bị đánh bả… Tuy nhiên đây chưa phải là những nguyên nhân chính xác mà chỉ là những nghi vấn ban đầu.

    "

    Cái xuyên tạc ý của người được phỏng vấn này mình đã gặp nhiều, và mô tả thằng đầu tên ra cái kỹ thuật chế tạo lìn nàng dâu này trong vụ "áo ngực trung quốc có chất lạ". Lúc đó là truyền hình vtc. mc hỏi một ông bác sỹ, là giá silicon y tế giá bao nhiêu (khi hỏi ông bác sỹ này cảng quay không liên quan gì đến áo độn ngực), ông bác sỹ bảo đắt lắm, giá ngần này. Xoay sang cảnh không có ông bác sỹ-và có cái áo ngực nữ, vtc nói : đó, đắt thế vậy lên silicon này chắc chắn là giả, vì nó rẻ thế. Ông bác sỹ thì nói về silicon y tế, tức là silicon bơm vào mông vào vú chị em. Còn đây là cái silicon dẫn nhiệt máy móc giá rẻ bèo, dùng độn ngực rất mát, được ưa chuộng trên khắp thế giới. Nhưng vtc nối hai cảnh vào nhau, lừa đảo khách hàng.

    Và tất nhiên những khách hàng mà nó lừa được kiểu đó cũng là đám đàn bà nhà quê ra tỉnh, học kiểu trông trẻ cấp bằng không "giáo dục kiểu Mỹ", được lèn chặt trong các cơ quan nhà nước kiểu phiếu bầu lấy thịt đè người, thừa hoóc môn sinh dục vì bị cấm đẻ, thiếu việc làm, và chỉ có mỗi việc ba sẵn sàng nổ tung cái bịch thịt lèn căng cứng hoóc môn sinh dục, sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.

    Những người được phỏng vấn trên nhiều khi không xem chương trình có mặt họ, nhưng nếu để mắt thì họ cũng như bao nhiêu người khác trước, phỉ nhổ vào vtc. Thậm chí những phóng viên của vtc14 đi đến đâu còn phải giấu diếm, sợ người ta nhận ra đập vỡ mặt, thì còn phỏng vấn ai.

    Lần này thì rõ ràng, trắng trợn hơn. Nguyễn Thị Mai nói họ bị ngộ độc thuốc chuột. Còn báo giáo dục thì xuyên tạc trắng trợn rằng họ ăn thực phẩm trung quốc.

    Đây là báo giáo dục của CQ Chủ quản: Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng NCL VN. Giấy phép: 748/GP-BTTTT cấp ngày 17/05/2011. Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Bình. Phó Tổng Biên tập: Phan Hồng Sơn....


    Nói lại với các chó dại rằng. Trung Quốc là nước xuất khẩu thực phẩm lớn của thế giới. CHủ chó chúa lợn của chúng mày còn hốc cám tầu ầm ầm, nữa là chúng mày, các chó dại ạ. Trung Quốc vừa mua Smithfield Foods - công ty sản xuất chế biến thịt lợn lớn nhất của Mỹ. Họ làm thế đương nhiên để cho người Mỹ ăn lợn Tầu được thuận tiện.

    Bây giờ, những kẻ chê hàng tầu bẩn chỉ là những con lợn quái thai bệnh hoạn của xã hội, người ta ghê tởm chúng, còn đảng và nhà nước thì nhốt những con lợn liệt não chó hóa dại đó kín trong các lọ dịch thủ dâm. Nếu chỉ hở một chút không khí sự thật, là chúng đau đớn quằn quại và chét nhanh chóng.
    Lần cập nhật cuối: 11/12/2013
    LarvaNH, halosun, DrGoat1 người khác thích bài này.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Xem các chó dại buôn cám tầu: cám tầu ủng hộ chó dại quân sự tầu, cám tầu cắn chết nông nghiệp Việt nam ủng hộ hàng tầu.
    =================================================


    Có một cái tin là Singapore tậu 2 tầu ngầm Đức Type 218 SG, giao hàng năm 2020, trị giá 1,36 tỷ usd.

    Đương nhiên tiên đề khi nói đến tầu ngầm là: các chó dại sủa rung trời. Bởi vì chủ chó chúa lợn dùng con tầu ngầm chở đạn chiến lược 30 năm tuổi từ 1981 không có thay. Tầu tấn công của chủ chó chúa lợn không lặn sâu đi nhanh bằng tầu chở hàng nga. Vì chủ chó chúa lợn không thể đóng được tầu diesel đem bán, vì thế đực mặt ra nhìn Nga-Đức bán cho chính những đệ tử thân cận Mỹ. Vì Đài Loan đã 70 năm chôn mấy lớp thủy thủ tập tành nhưng chưa được có tầu ngầm.
    ...........................



    Nếu như nói về Sing, thì quân đội của họ tập luyện cho có, cái đất nước bé ti ti ấy thì đánh nhau với ai bên cạnh Indonesia. Thực chất quân đội Sing chỉ làm những nhiệm vụ như cảnh sát, và đôi khi huấn luyện vũ khí hiện đại để... chính Sing bán. Những "vũ khí hiện đại" của đội quân có một rúm người và chưa bao giờ đánh nhau thì phải biết. Khi đảng và nhà nước ta trở nên quá rẻ mạt, thì chúng ta cũng đã được nếm đồ do thái Matador, thứ súng bắn theo concept tưởng tượng, là giảm sức xuyên nhưng tăng độ chính xác để bắn chui qua cửa sổ, thay cho bắn sập mẹ nó tường như B41, hay vừa bắn chui qua cửa sổ vừa sập luôn cả như ATGM.

    Thậm chí, mấy cái 636 Varshavianka của chúng ta từ tận bên Nga cũng xuất khẩu được các đơn chào hàng.... cứu hộ và được ký với Sing. Trong khi các tầu lặn sâu của chúng ta thì ai cũng biết, được đội giá lên trăm ngàn lần.

    5 năm liếm đít Mỹ, giáo hợp lang chạ với đủ mặt lưu manh tân cổ nhất thế giới, chúng ta đã sụp đổ kinh tế, kéo theo tất yếu là sụp đổ chính trị, việc này tạm dừng bàn ở post này. Năm nay, kinh tế những nước khủng hoảng lớn như Tây Âu và Mỹ có sáng hơn chút. Kinh tế những nước đó sáng bởi vì kinh tế các nước quanh Đức và BRICS phát triển mạnh. Các chỉ số thương mại và tiêu dùng nội địa sắp công bố của trung quốc đều sáng chói, và đương nhiên, họ kéo cả kinh tế các nước thối nát đi.

    Nhưng kinh tế chúng ta năm 2014 còn buồn rầu hơn 2013, như 2013 đã buồn rầu hơn 2012, và như mỗi năm đã buồn rầu hơn từ 2008. À không. Mình vẫn nhớ như in và kể lại bao nhiêu lần với các bạn, cái hình tượng thủ dâm ghê tởm của đảng ta. Năm 2011, khi kinh tế ta suy đã lâu, đang đến mép vực sụp đổ 2012, thì trên TV có một đàn nhân tài của đảng, toàn các đoàn viên cong mông, hoóc môn cỡn đậm đặc, ở giữa là một thằng già ngồi xe lăn, nó sủa lớn: "chúng ta đang phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh". Cũng cái năm đó, đảng sản xuất loại cám chó "tư tưởng kinh tế Việt Nam", để các chó dại tha hồ thủ dâm.




    Type 218 SG là loại tầu ngầm được Sing đặt hàng các phương tiện từ Type 214. Từ Type 214, Đức đã phát triển các thiết kế chào hàng cho Úc là Type 216. Type 214 là bản phát triển từ Type 212 theo hướng thuận lợi đặt các bình chứa H2 và O2 của pin H2-O2. Choáng nước của Type 214 là 1.690 t / 1.860 t .

    Các tầu ngầm Đức Type 214 có tỷ lệ nước dằn nhỏ, bù lại chúng có sàn boong cao, hẹp. Sàn boong cao làm tầu không tròn đều gây ồn, còn sàn boong hẹp thì giảm bớt ồn. Các tầu Đức và Thụy Điển đóng có dáng ngoài giống nhau.

    Như chúng ta đã bàn. Hiện nay chỉ có Nga và Đức làm được pin H2-O2 thật sự. Liên Xô cũ theo đuổi chương trình pin H2 và ứng dụng từ lâu, luôn đi trước thế giới. Nhưng sau 1991 Nga tụt lại. Sau đó xuất hiện sự hợp tác Nga-Đức, Nga cung cấp kỹ thuật các tấm cực âm và các kim loại hiếm làm các tấm đó. Các kim loại hiếm này vốn gần như vô dụng, được các công ty hàng đầu thế giới như Norilsk của Nga tích lại, khi mua các mỏ kim loại quý khắp thế giới và khai thác như là phụ phẩm. Hiện nay một mặt Nga vẫn dùng và bán các modul pin H2-O2 của Siemens, một mặt họ dự phòng kiểu riêng, và ký hợp đồng tay ba để khách mua tầu ngầm tự ký với Siemens như các Lada Trung Quốc.

    Đặc tính là. Các pin H2-O2 có thể chạy như cái pin, nhưng điện cực của nó được bơm như bơm xăng bơm dầu. Nó cũng có thể chạy như cái ắc quy, khi mà tầu tự nổi lên lấy không khí chạy máy nổ nạp. Nó cũng có thể chạy như cái máy phát điện, khi bớm H2-O2 như bơm xăng bơm dầu-vì công suất của pin này mạnh như máy phát...

    Tầu Nga-Đức chạy pin H2-O2 là tầu chạy pin - ắc quy, nên rất êm, trong lòng biển không chạy máy nhiệt có turbine và piston. Tuy nhiên, không làm được điều này, một số nước khác là Pháp-Nhật đã làm giả tầu ngầm. Họ nói Nga-Đức chạy AIP, tránh không nói Nga-Đức chạy pin, từ đó họ lấy O2 chạy máy nhiệt, như máy hơi nước MESMA Pháp, hay máy đốt ngoài piston Kokums Thụy Điển bán cho Nhật. Các tầu AIP nhiệt này chỉ sử dụng một mấu chốt kỹ thuật là các bình chứa oxy lỏng được ngành vũ trụ Nga hoàn thiện, làm bằng titan, hiện bán khắp châu Âu.

    Những máy nhiệt gây ồn. Những cái của giả "AIP máy nhiệt" này hết sức hài hước về độ siêu lởm, ví dụ công suất của siêu tầu tân kỳ Soryu Nhật Bản có công suất AIP ngầm chỉ bằng 1/100 = một phần một trăm , của tầu ngầm hạt nhân Lira 705, trong khi Lira 3 ngàn tấn còn Soryu 4 ngàn tấn. Trước khi có AIP hạt nhân thì Nga-Đức đã dùng nhiều AIP phi hạt nhân, như 615. "Chương trình" 615 Liên Xô 195x có 500 tấn nhưng công suất AIP gấp hơn 2 lần Soryu. MESMA Pháp vinh dự được phục vụ lần đầu tiên trên S-80 Tây Ban Nha, chương trình trị giá 3-4 tỷ USD đóng gần xong mới biết không nổi lên được.

    Kockums là công ty đóng tầu Thụy Điển, chuyên cung cấp các tầu ngầm cho quân Thụy. Các tầu ngầm Thụy có dáng giống như Đức, nhiều loại máy móc chung, nhưng đơn giản rẻ tiền hơn, cái tính chất này là từ truyền thống. Ngày nay, xưởng Kockums đã được người Đức mua.

    Singapore trước đây mua hai lớp tầu ngầm đều là tầu ngầm cũ của Thụy Điển tân trang, do Kockums đóng mới và tân trang. Năm 1995, Sinh hỏi Thụy mua 1 chiếc lớp Sjoormen-class, là những tầu ngầm được quân Thụy sử dụng từ 1968-1969. Có 4 chiếc được giao hàng từ 1997-2001. Các tầu diesel - điện này có choáng nước 1200-1300, tốc độ đi ngầm 16. Các tầu này được hoán cải chút chuyển thành lớp Challenger-class.

    Sau đó quân Sing lại đặt hàng Thụy các tầu Vastergotland-class, là các tầu được quân Thụy dùng từ 1987-1988, có hai chiếc được hoán cải và giao cho Singapore tạo thành lớp Archer class . Archer class có hoán cải nhiều, mang theo máy AIP Kockums kiểu đốt ngoài Stirrling, nhiên liệu thường, chất oxy hóa là O2 lỏng, nồi hơi có truyền nhiệt trung gian N2, khí giãn nở sinh công He. Choáng nước của Archer class 1400-1500, lớn hơn 500 tấn so với Vastergotland-class. 2 chiếc Archer class bắt đầu phục vụ 2011-2013. Hai chiếc còn lại của Vastergotland-class được quân Thụy hoán cải trước, thành Sodermanland class, choáng nước hơn Archer class 200 tấn, bắt đầu chạy ở cấu hình mới các năm 2003-2004.

    Như vậy, đến nay Sing đã có 6 chiếc tầu ngầm, trong đó 4 chiếc thuộc lớp cũ cần thay thế, tính cả bên Thụy thì đến nay Challenger-class chúng sắp ngũ tuần rồi. 2 chiếc Archer class mới vận hành, có một chiếc mới vận hành năm 2013. Nhu cầu của Sing là thay thế 4 chiếc cũ, và nó mua thêm 2 chiếc nữa là phù hợp. Công ty Đức đã mua Kockums để thâu tóm thị trường, như vậy khách của Kockums chuyển sang Đức là hợp lý, không có gì đáng bàn ở đây cả.

    Sau khi mua 4 tầu ngầm cũ mèm của một nước chẳng có gì đáng xưng là cường quốc, nhưng là nguồn xuất khẩu kỹ thuật chiến tranh Đức. Rồi tiến lên họ vẫn yêu cầu cái hãng đó bán tầu cũ nhưng hoán cải khác biệt xa vời, và hoán cải sau khi chính Thụy hoán cải, nghĩa là coi như tầu mới hơn trong cùng một đợt với Thụy. Sau khi chính hãng Kockums bị Đức mua. Vậy thì, chẳng có gì ngạc nhiên khi Singapore sang Đức mua 2 con tầu mới cứng hoàn toàn. Từ Thụy chầu rìa Đức đến Đức. Từ cũ, đến tân trang update kỹ thuật mới, đến mới hoàn toàn. Tất cả đều đúng quy luật.

    Nếu nói về kỹ thuật. Type-218 SG tất nhiên có điện tử mới, nhưng rất khó đẻ nó có lớp sonar ôm sát vỏ bằng cao su áp điện như Lada, mà chỉ dừng ở cầu âm thanh như Varshavianka, như cấu hình các sonar truyền thống đặt trong mũi tầu có vỏ tạo hình chứa nước. Đó là vì bên Tây chưa có chương trình nào thiết kế. Type-218SG về vũ khí thì có 6 ống lôi nhưng chỉ có 4 ống chính so với 6 của Varshavianka, còn lại là các ống 400mm sườn để rải mìn. 636 Varshavianka to lớn cồng kềnh hơn, âm thanh thì cũng như nhau, vì tuy to hơn nhưng người Nga nhiều kinh nghiệm đóng tầu ngầm hơn đức với cái motor điện độc đáo của họ, và lớp vỏ cau su dầy hàng tấc. Về động lực thì Type-218SG hơn đứt 636 Varshavianka, đơn giản là vì nó chạy pin H2-O2, so với 363 ắc quy chì. Pin H2-O2 có thể duy trì tầu hàng tháng không nổi lên với tốc độ thấp vài knot.

    Về chính trị. Sinh đương nhiên không thể có mâu thuẫn quân sự với ai, đặc biệt là chỉ có loài chó hóa dại đến thế nào và giống lợn liệt não đến thế nào mới dám bảo Sing định chặn quân Tầu. Quân Tầu hắt nửa cái hơi thì cả cái nước Sing bay ra cám, nếu như Sing không biết giữ hòa bình.


    Type-216 và Type-218SG là những biến thể của Type-214. Type-214 được phát triển từ type 212, với thay đổi lớn nhất là sắp xếp lại khoang để lấy chỗ đặt các bình chứa H2 và O2. Có thể quan sát sàn boong của tầu Đức khác với tầu Nga. Nga sử dụng tỷ số nước dằn cao để tầu nổi cao mà vẫn tròn đều. Đức không được như thế, tỷ số nước dằn thấp, phải làm sàn boong cao, điều này làm tầu không tròn đều tăng độ ồn. Về kích thước thì các tầu này như là Lada, chỉ nhỉnh hơn một nửa 636 Varshavianka. Các tầu ngầm Đức-Thụy khác cũng có hình dáng na ná thế này.
    [​IMG]







    =====
    Bây giờ chúng ta xem loài chó dại đăng tin này thế nào. Chó dại thì nhan nhản, nhưng chỉ cần chú ý đến mấy con "chó dại của chính phủ".

    Á à, chiến tranh Hoa Đông kéo về Việt Đông.
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...-doi-pho-tau-san-bay-cua-Trung-Quoc/328486.gd
    [​IMG]


    À
    Singapore mua 2 tàu ngầm Đức đối phó tàu sân bay của Trung Quốc
    VIỆT DŨNG Thứ ba 10/12/2013 09:31
    (GDVN) - Nói ngắn gọn: Ai đã khống chế được tuyến đường thương mại thì có thể "ra lệnh, chỉ huy" đối với các nước láng giềng. Kinh tế thịnh vượng có liên quan chặt chẽ đến việc có được tự do đi ra đại dương hay không. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với Trung Quốc, mà còn đối với cả Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Singapore
    .

    Kinh dị chưa. Cái con chó dại giáo dục nó sủa là Singapore với quân đội có mấy ngàn người có ý định đánh nhau với Trung Quốc. Chắc chắn rằng, sức mạnh siêu nhiên của Singapore phải do thiên thần chúa tể = không ai khác ngoài chủ chó chúa lợn là Mỹ ban cho.

    Phì ra cười với các chó dại. Singapore là nước thân Tầu nhất trong Đông Nam Á. Sinh có hai giống dân, Tầu và Ấn. Nhưng người Ấn có sức cạnh tranh tốt không sang Sing, mà sang Âu sang Mỹ sang Úc... để bơi cho khỏe. Người Tầu ở Sing ban đầu chủ yếu là các thành phần chạy loạn , hết Thái Bình Thiên Quốc, đến Cách Mạng Tân Hợi, rồi Mao đánh Tưởng... chủ yếu là các dân đô thị quen buôn bán như Hoa Kiều bên ta. Nông dân Tầu không cần lắm chạy loạn, mà các gia đình quen bám vào quyền lực của bên nào đó, khi bại trận thì mới cần di tản. Sau đó, thì Sing-Đài-Hồng... trở thành những cái điểm trung chuyển hàng hóa buôn bán của các đồng chí thương nghiệp xã hội chủ nghĩa kiến mối thối nát, chúng ta không lạ vì Lê Duẩn cũng thông gia với những lớp giun sán giòi bọ đó. Chính nhờ những vị trí đó mà các lãnh địa này giầu lên, trung chuyển vốn tham nhũng lậu qua xuất-nhập khẩu, nhập xuất thuê những hàng bị hai bên cấm, thu hút vốn chạy loạn, rồi đỉnh cao là họ nhận những hợp đồng gia công lậu cho bên Trung Quốc gia công. Cũng chính vì thế mà cầm quyền Sing toàn người Tầu.

    Vì thế, Singapore là nước con em của Trung Quốc các chó dại ạ. Vả lại, Sing có bao giờ động chạm mảy may đến Tầu Khựa đâu hả các chó dại.

    Người ta có quân đội thì người ta sắm sửa. Người ta giầu thì sắm đồ nhiều tiền, việc gì các chó dại phải sủa.

    Lại nhớ lại cái này.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-91#post-4599852
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-91
    Các chó dại thẳng thắn đấu tố xuyên tạc những bài xã luận quan trọng của các cường quốc. Từ một bài viết trên India time, khởi đầu bài viết là câu chửi bới những kẻ bài tầu, khuyên bảo các chó dại đã nhảy xổ lên thổi xung đột tầu-ấn. Từ câu khởi đầu nguyên văn như thế này: "Bây giờ cái gọi là "đối đầu lều trại" ở Ladakh đã trôi qua và những nhà chính trị kêu gọi tẩy chay Trung Quốc đã xẹp xuống, câu chuyện đã mờ dần trên mặt tiền báo chí. Lúc này, hoạt cảnh cuối cùng ở biên giới Ấn-Trung đưa ra một cơ hội để đánh giá đâu là phù hợp với tình hình an ninh ở biên giới Trung Quốc và cái gì có thể là đúng đắn nhất.".
    Chúng dịch thành một post ký tên india time, xuyên tạc rằng tờ báo này làm xã luận chửi tầu và kêu gọi chiến tranh với tầu.

    Thế nào các chó dại, cuộc chiến tranh Hoa Đông tưởng tượng với những vũ khí tưởng tượng bây giờ đâu rồi. Bao giờ các chó dại lôi được chiến tranh hoa đông kéo về việt đông ? Bao giờ chúng mày đem những chuyến tầu ma về Việt Nam lần nữa. Bao giờ chúng mày mời những kẻ đã bán Hoàng Sa năm 1974 về đánh Tầu lấy lại Hoàng Sa ...

    À, các chó dại ngày nay bddang tung hôa vạn tuế đặng tiểu bình đã tàn sát dân Việt Nam năm 1979. Các chó dại đang phong tước "đồng minh thana cận của Bắc Kinh" cho chính cái người mà trước đây chúng gọi là "bù nhìn của Việt Nam", là bác Hun-xen.



    Xem chó dại sủa
    "Nói ngắn gọn: Ai đã khống chế được tuyến đường thương mại thì có thể "ra lệnh, chỉ huy" đối với các nước láng giềng. Kinh tế thịnh vượng có liên quan chặt chẽ đến việc có được tự do đi ra đại dương hay không. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với Trung Quốc, mà còn đối với cả Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Singapore."
    Cái gương Ai Cập và Panama đó các chó dại. Có yết hầu đưởng biển để làm cái gì, để các đến quốc viện trợ quân sự cho chó dại, để đảo chính biểu tình triền miên. Thử hỏi các con chó dại, Ai Cập hiện nay ra lệnh được gì cho các nước châu Âu và Trung Đông đi lại qua yết hầu Sue.

    CHúng màu sủa thuê thì mồm chúng mày khác gì l con phò, nơi đi vào đi ra của mọi loại cực khoái chó dại, thử hỏi các quân đoàn chó dại vtc giáo dục.... ra lệnh gì được cho ai.

    Một thế giỡi hoang tưởng được lũ chó điên vẽ lên và xóc lọ với nhau trong tiếng gào thét nứt địa cầu.
    ==




    CHúng ta đọc tiếng chó sủa và nghe ảnh nền của đàn chó
    Trung Quốc chế hàng loạt J-15, Nga tức tối nhưng không làm gì được
    Căng thẳng ở Biển Đông giúp Nga bán được nhiều vũ khí hơn
    Mục tiêu của TQ là quần đảo Trường Sa, "xử" các đối thủ trên Biển Đông
    Global Hawk TQ bay thử còn chưa rõ nói gì đến tác chiến toàn cầu
    5 điểm yếu lớn của biên đội tàu sân bay Trung Quốc đang ở Biển Đông
    CHúng ta xem ảnh nền
    [​IMG]



    Con chó dại giáo dục giái giật vẫn sủa trên cái ảnh nền cũ,
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-165#post-20052747
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-138#post-4600319
    :D:P:cool::confused::mad::(

    Cái nền tảng của các chó dại về vũ khí là ảnh tầu ngầm INS Arihant. Con tầu này chưa bao giờ lộ mặt ra khỏi ụ nổi có mái che. Ấy nhưng các chó dại chế biến cả một đống to ảnh con tầu này. Báo đồng nai của nhà dương tầu khựa thì lấy ảnh tầu ngầm Pháp, phụ nữ to dày thì lang chạ với đủ loại Nga Âu Tầu. Từ những cái ****** kiểu đó các chó dại chế cám "Ấn Độ sẽ đóng mới 5 tàu ngầm hạt nhân để kiểm soát Ấn Độ Dương".

    Chúng ta đã biết rằng, các nước BRICS là khối đồng minh gắn kết nhất thế giới ngày nay về cả quân sự và kinh tế, là khối quân sự mạnh nhất và cũng là khối kinh tế cạnh tranh nhất hoàn cầu, chúng đang chiếm đoạt các vị trí kinh tế số một hoàn cầu.

    Nhưng các chó dại vẽ ra cuộc chiến tranh giữa BRICS như trên, cả Singapore 5 ngàn quân cũng giương cờ khởi nghĩa đánh tầu khựa :P:D. Và cuộc chiến tưởng tượng của các chó dại dùng tầu ngầm Ấn Độ đội cờ hải quân Ý.

    Những cái loại chó dại nào sủa được như chó thế, là những cái loại mà cả ban biên tập lẫn khán giả không đứa nào mảy may xúc động với tầu ngầm Ấn Độ treo đội hải quân Ý trong lễ hạ thủy cả. Logic hết sức đơn giản. Không phải là liệt não truyền đời, thì không thể làm chó dại. Đó là báo giáo dục , CQ Chủ quản: Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng NCL VN.

    Nhắc lại với các chó dại định luật huy phúc rằng, chó lợn là trạng thái nhiễm phải nhưng di truyền, cho nên ít nhất 10 đời sau các chó lợn vẫn là chó lợn.


    =================





    Thôi nào, chúng ta đã biết những con chó đẻ như báo giáo dục buôn cám tầu về nhồi sọ các chó dại. Cám tầu đây là những tin tức người tầu chế ra, thậm chí đã dịch sẵn. Ví dụ như cái ảnh tầu ngầm ấn độ treo cờ Ý là các ảnh mà giáo dục giái giật vội buôn đến mức không kịp xóa chữ madein china đi, chỉ lấy khung hình che.
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...m-hat-nhan-de-kiem-soat-An-Do-Duong/328067.gd
    http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuan...am_hat_nhan_dau_tien_do_An_Do_tu_san_xuat.jpg

    Có thể dễ dàng hỏi tần suất chế biến cám tầu nhồi sọ chó dại bằng mấy câu hỏi Gúc rất ngắn.
    Cứ hỏi vtc hay giái giật mà xem.​
    ....

    Chúng ta đã biết phái chó bên Tầu sử dụng chiến tranh chó dại để ủng hộ chó Mỹ chó Nhật chó Hàn chó Việt, trước nguy cơ các chó đồng minh này bị đào thải. Toàn bộ biển đảo đông á chó dại là vở kịch của chúng nối tiếp cái hài kịch Iran lừng lẫy. Ngày nay, Hài kịch Iran đã chấm dứt vì Mỹ đã cùng đường kinh tế, Mỹ chỉ còn đợi các thủ tục xóc lọ. Vậy thì Tầu Khựa cắm bơm vào lỗ đít chó Mỹ mà thổi.

    Trong kinh tế, cũng thiếu gì chiêu thức như thế.
    (tất nhiên là chủ đề post này là giái giật, đăng trên báo giáo dục , CQ Chủ quản: Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng NCL VN. )
    :D:D:D:D:D:D

    Cái đàn lợn liệt não giáo dục, đàn chó dại giái giật, mà lại đi chửi hàng Tầu ? sao hè. Cái này thì có gì khó hiểu đâu. Ví dụ" : Chẳng hạn lấy 3 phần gừng Trung Quốc thì mới có một phần gừng Việt Nam. Gừng Trung Quốc được bỏ mối nhiều cho các quán ăn, các công ty thực phẩm ăn uống... số lượng lấy gừng Việt Nam rất ít, hầu như chỉ lấy bán lẻ ở chợ thôi”. Ỳ các chó dại ạ, ngoài những con lợn liệt não thì có ai mà không phân biệt được gừng tầu và gừng ta, nó có khác gì so táo ta và táo tầu. Gừng tầu nó to như quả trứng ấy các chó dại ạ, về hỏi thêm cái con đĩ nó đẻ ra các chó dại cho khôn ra tí, làm chó dại sủa thuê quá sớm đến cái điều này cũng không biết. Gừng tầu to, xơ, bở, ít thơm, cạo vỏ nhanh.... thì dùng vào các việc như làm mứt hay ngâm dấm... những món ấy gừng cay quá mất ngon. Còn nấu ăn, nước chấm... cả buổi nhậu tốn cùng lắm 1/4 lạng gừng mỗi mâm, thì người ta tiếc công cạo vỏ gừng ta làm cái gì, lúc nào chẳng có đám cùng đinh cạo vỏ gừng bóc vỏ tỏi đến giao các nhà hàng.

    Mình nhớ lại, mùa nhãn năm 2013 vừa qua. Cạnh quê mình là vùng nhãn Khoái Châu. Cái giống nhãn Miền Thiết đất Khoái Châu thì ai còn lạ gì, lá to như lá xoài, quả nhiều như quả xoan, lại quả to, chỉ mỗi tội da cóc. Nhãn Miền Thiết được sử dụng để thay giống vải Lục Ngạn Lục Nam cây chiết đã cỗi. Ùn ùn chở từ Lục Ngạn về chết đứ đừ ở Hà Nội, vì quân đoàn chó dại lên cả loạt bài báo, chỉ các xe tải chở nhãn tầu, và bày cách phân biệt nhãn tầu

    Từ thời thịt lợn có thuốc tạo nạc 2012. Thuốc tạo nạc không phải là thuốc cấm, mà người ta chỉ cấm thuốc tạo nạc trong khoảng 1 tuần trước khi thịt. Vì nó là hoóc môn, nên nấu chín thì thuốc tạo nạc hết. Cả miền Nam Trung Bộ sạch không các chuồng lợn vì chiến dịch thịt lợn có thuốc tạo nạc của các quân đoàn chó dại. CHỉ riêng vụ nổ đầu đó, các quân đoàn chó dại đã làm hại nông nghiệp 5-10 ngàn tỷ đồng. Chúng ta xem pano quảng bá này, xem xem tại sao ngành nuôi lợn của chúng ta chết sặc tiết năm 2012. Hãy nghe Slogan kinh dị của nó:
    Sử dụng lợn siêu nạc có thể dẫn tới ngộ độc và thậm chí tử vong

    http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/64215/-than-duoc--tao-lon-nac-tac-hai-ra-sao-.html
    [​IMG]



    Cái gì thế ? Chúng ta nhớ đến các chiến dịch "bí mật cam dưới 10 ngàn" (lúc đó cam Hà Giang nông dân chỉ bán được 4 ngàn / kg, giá bán lẻ ở hà nội mà các con quái thai ngâm dấm của đảng mua là giá phế chợ của các côn quang phường), "thuốc tạo nạc lợn", "cam Hà Giang trộn cam Trung Quốc", "tẩy chay hàng trung quốc", cho đến lá rau, cọng giá.... rồi sữa có đỉa. Đó chứ cái gì đó. Khoai lang tím giống Nhật Bản là mặt hàng mới nổi trongc các quán ăn tầu, ta hợp khí hậu, bạn thuê ta trồng, mới được đúng một vụ thì bạn phải đáp lễ "tẩy chay hàng tầu", mà bọn chó dại bên *******.org nó sủa, rồi các thể loại chó dại lại ồn ào người tầu làm ăn lật lọng. Tôm hùm rớt giá từ 3,2 triệu xuống 800k.

    Nguyên nhân có nhiều, rất đa dạng. Ví như TH True Mikl muốn chiếm các nông trường cam vinh, lừa nông dân chặt cam trồng cỏ - để sau này bóp chết cỏ mua đất, tung ra các chiến dịch đánh cam từ cam hà Giang ở cực bắc cho đến cam sàng miệt vườn miền Nam. Người ta muốn lấy mặt biển vũng rô làm dự án thu gọn tiền chạy dự án, nên cấm thương lái Trung Quốc vào mua tôm hùm ở Vũng Rô, rồi bóp cho ngành nuôi tôm hùm ở đây đến chết. Cũng như thế, các lông nuôi cá đặc sản do người tầu đầu tư ở Cam Ranh, dùng để lưu tữ thu gom cá đặc sản vốn lẻ tẻ, cũng bị trục xuất sạch sẽ.

    Nguyên nhân thì nhiều. Nhưng chúng ta thấy lực lượng chỉ có một, chúng cung cấp dịch vụ cho tất cả những cú đánh đó. Vào hè-thu 2012 mỗi một tháng các doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp lỗ 5 ngàn tỷ đồng, tương đương con số 3-5 lần trong nông dân.

    Đó là đám như rận chí, vtc, giáo dục Việt nam, 20 quân đoàn chó dại dưới quyền vtc. Chúng tung hoành khắp các tv, báo, trang mạng, face book, yahoo, và gần đây các bạn đã chứng kiến Google thủ dâm thuê. Cái cuộc cách mạng này dễ dàng điểm mặt các lãnh đạo chóp bu. Người có công thiết kế mô hình là tiến sĩ ngành nhồi sọ học-bồi xẻng, thủ lĩnh tiên phong là Nguyễn từ quảng nổ tung trời với đoàn quân chửi thẳng vào các thầy giáo già trong đó có thầy hồi phổ thông của mình, cổ đông lớn nhất là TTg bao cao su *************** với chiến dịch "pháp trị đức trị". 2 vạn tiến sỹ mậu dịch mà tiến sĩ ngành nhồi sọ học dùng tiền thuế của chúng ta chế ra có thằng Diện Mặt Lợn dưới Mông Phụ nữ đó. À, cái con chó đẻ mặt dầy như l chó cái đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao đó.



    Năm nay, 2013. Kỷ niệm một năm chiến dịch thuốc tạo nạc của các chó dại, thì nghề nuôi lợn lại chết dấp với tai xanh:
    "
    Thứ Bảy, ngày 01/06/2013 14:18 PM (GMT+7)
    nhà anh Cường chủ yếu nuôi lợn bằng thức ăn thừa xin được từ các nhà hàng, quán phở trên Hà Nội
    “Thực ra, giá thịt lợn trong những năm qua đã giảm liên tục, ngoại trừ năm 2011 có một đợt tăng đột biến. Với giá 1kg thịt lợn hơi mà chỉ mua được bát phở, nông dân chỉ có lỗ”.
    Chưa bao giờ giá lợn hơi xuất chuồng của bà con nông dân lại rẻ như hiện nay. Từ đầu tháng 3 đến nay, giá lợn hơi liên tục giảm, từ 37.000 đồng/kg, xuống 32.000 rồi 30.000 đồng/kg - chỉ bằng giá 1 bát phở ở Hà Nội!
    “Nghịch lý là giá cám liên tục tăng, giá lợn, gà thì giảm. Nếu theo đúng quy luật thị trường, giá lợn, gà xuất chuồng giảm thì giá cám cũng phải giảm theo. Đằng này, giá cám cứ tăng, còn giá lợn, gà liên tục giảm, cứ thế này các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ như chúng tôi chỉ còn nước bỏ nghề”

    "
    (chú thích rằng, phở 30k là phở bình dân khu tập thể, vào các phở Thìn phở Hàng Bột... thì không có đâu)

    Bố lẫn mẹ điếc của chúng ta cho lợn ăn phở ăn giò, chúng bảo là lợn ăn cám tầu, trong khi chính quân đoàn chó dại đang buôn cám tầu.

    Lợn ăn phở ăn giò của chúng ta giá 30 ngàn / kg. Còn đúng trong lúc đó, đảng và nhà nước ta buôn thịt bò công nghiệp Mỹ giá $4 về bán với giá $40, các thượng thư thị lang thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với chủ trương liếm đít Mỹ của đảng bằng cách ăn bát phở thịt bò Mỹ bằng bát ăn cơm giá 800k. Ăn rồi chưa chùi mép các thượng thư thị lang chĩa mõm vào thị lợn ta mà chửi.

    Năm 2012 Nam Trung Bộ chuồng sạch bóng lợn. Năm 2013 Bắc Bộ lợn ế đầy chuồng mỗi cân không bằng bát phở.

    Nông nghiệp điêu đứng, nông thôn Bắc Bộ xác xơ.... ai được lợi.

    Chúng ta cứ hỏi xem những đàn chó dại đăng cái ảnh tầu ngầm Ấn Độ đội cờ hải quân Ý đó. Loại cám cho chó siêu dại lợn siêu đần ấy của chúng lấy từ đâu, không từ phái chó bên Tầu hô hào chiến tranh chó dại hay sao.

    Thì cũng đàn chó dại bên Tầu có lợi khi pháp hoại tận gốc nông nghiệp của ta chứ sao. Đại lý của chúng là ai thì xem đấy.


    Cái hậu quả đầu tiên của việt nam với "biển đảo đông á chó dại" là gì nhỉ ? là chính trị Việt Nam ôm chặt chân Mỹ. Để làm gì, để vào TPP, đảng và nhà nước cùng đường đạp lên mồ mả các liệt sỹ bán chúng ta thành thuộc địa nô lệ. Đó là mục đích của phái chó bên Tầu. Cái chủ nghĩa chó dại của ta nó rẻ tiền làm thuê nhiệt tình như vậy.
    Lần cập nhật cuối: 10/12/2013
    LarvaNH, tuananhkttt, suhomang2 người khác thích bài này.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đọc các ý chính trong bài viết của đài Nga ấy chúng ta thật hợp với chúng ta. Khi mà kinh tế chúng ta đã 2 lần bị tập đoàn Lê Duẩn hút máu đến chết, thì hai đời nhà Lê Duẩn vẫn giữ các vị trí quan trọng trong khinh tế-chính trị, vẫn đang làm chó săn theo dõi an ninh chúng ta và vẫn đang hút máu chúng ta ở dầu khí.
    ====


    Còn các chó dại nhà ta thì nói gì ? À, chúng sướng cỡn. Đảng ta căm thù đến tận xương tủy sự phát triển, và các động lực của phát triển là công nghiệp và tri thức. Bạn là một đứa bé có năng khiếu, thì bạn sẽ cẩn thận, vì đảng căm thù đến nhân tế bào của bạn, đảng sẽ biến bạn thành những Adam Lanza theo giáo dục tiêu chuẩn Mỹ.

    Đừng nói là Triều Tiên hay Cuba, những đất nước bị cấm vận vẫn giầu hơn chúng ta, và đang tiến nhanh vùn vụt, trong khi chúng ta sụp đổ ngày càng nhanh. Không cần phải nói thì cũng biết đảng ta căm uất hai nước bạn thế nào. Bất cứ gặp thằng con đảng viên nào, bạn cũng thấy chúng nhỏ nước mắt cá sấu xót thương hai đồng chí kia, không chịu liếm đít Mỹ để được sướng như chúng ta. Trong khi Triều Tiên có GDP bình quân đầu người gấp ít nhất là 1,7 lần ta-tính đúng là 3 lần, còn Cuba tương ứng là 3-7 lần ta. Nhắc lại, đó là con số của CIA=cục tình báo trung ương Mỹ.

    Ở cái đất nước kinh tế đang khủng hoảng ở mức sụp đổ. Ở đất nước mà khi kinh tế đang lao vực ngày càng nhanh, thì mỗi năm giun sán giòi bọ nhập siêu hơn 10 tỷ USD, bóp kinh tế chết sặc. Thế mà, bất cứ con chó dại nào ở cái đất nước đó, cũng có quyền sủa Triều Tiên ăn chơi xa xỉ.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-166#post-20070083

    Phải chó đẻ đến thế nào mới sủa được lên như thế ? Bạn không chó đẻ như thế, tôi không thể chó đẻ như thế.... vậy thì trong chúng ta những kẻ nào chó đẻ như thế ?
    ===



    Chúng ta nhớ lại đặc tính chung của các chó dại. Loài chó dại miêu tả Ấn Độ đóng 5 tầu ngầm đói phó với Tầu, thì chính là loài chó dại buôn từ bên Tầu về cái ảnh làm cám chó, trong ảnh tầu ngầm Ấn Độ khi hạ thủy đội cờ hải quân Ý. Cái loài chó dại đến hôm nay vẫn treo cái lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng lên câu view bú liếm qua ngày, thì lang chạ với cả tầu ngầm Nga-Tầu-Pháp... và một lô tầu nữa .

    Còn cái loài chó dại sủa pháo nòng ngắn 155mm m114 là pháo cấp chiến dịch, lại còn là pháo cấp chiến dịch chủ lực của quân ta hôm nay-năm 2013... thì làm một bài xã luận về sự kiện này:
    Vì đâu Kim Jong-un đưa việc bắt chú lên truyền hình?
    "Trước hết, tại quốc gia này, truyền thông vô cùng giới hạn, hầu hết người dân chỉ được tiếp nhận thông tin qua các kênh truyền thông của nhà nước, do đó, việc đưa hình ảnh vụ bắt bớ, phế truất này lên kênh truyền hình quốc gia đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ nhân dân Triều Tiên sẽ biết được Jang Song-thaek là con người thế nào, vì sao bị bắt."

    Đó là tiếng sủa loài chó của đất nước mà tập đoàn Lê Duẩn đã 2 đời thống trị, 2 lần hút máu toàn bộ kinh tế đến chết. Đó là loài chó đang la liếm pháo nòng ngắn M114 155mm là pháo chiến dịch chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam.


    ================





    ====

    Bây giờ là đài rfi của Phú Lãng Sa:
    "chiến dịch thanh trừng ở thượng tầng “vương triều Cộng sản” Bắc Triều Tiên"

    Hay ho gì đâu hả nữ thần tự do vén váy soi đuốc chỉ cho nhân dân chỗ cực khoái. Cái mồm nữ thần khác gì cái háng con điếm già ế khách đâu, mà phải chõ vào sủa.

    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khi còn đang tại vị không thanh trừng cách chức cả đệ nhất phu nhân Pháp, là vợ ông ta sao, bà Cécilia Ciganer-Albeniz. Cái ông chó đểu ấy chọn thời điểm đó để đá đít vợ, khi mà vợ ông ta không kiện được ông ta vì quyền miễn trừ của tổng thống.

    Ông ta cùng băng đảng là Silvio Berlusconi thủ tướng Ý, Anthony Charles Lynton Blair thủ tướng Anh.... chẳng bị đấu đá tan tành trước khi mãn nhiệm sao. Silvio Berlusconi và Anthony Charles Lynton Blair đổ trước khi mãn hạn nhiệm kỳ. Sau đó Silvio Berlusconi lãnh án tù ngồi.

    Nicolas Sarkozy bị phản đối nhưng cũng giữ được ghế đến mãn nhiệm (phản đối dữ dội , ảnh biểu tình dưới đây). Báo hại là cái đảng của ông văng xa trong bầu cử kế. Còn ông, thì cũng đâu có thoát tòa án. Mà án xử gì đấy nhỉ. Nhục nhã cho nước Pháp, đẹp mặt cho "nữ thần tự do vén váy soi đuốc chỉ cho nhân dân chỗ cực khoái".

    Thế này ạ, Cựu Tổng Thống nước Cộng Hòa Pháp, Ngài Nicolas Sarkozy , bị triệu ra toà vì tội làm điếm đực, lấy tiền tranh cử. Điếm đực đây là nghĩa đen chứ không phải là bóng ạ. Bà tỷ phú hơn 90 tuổi già lẫn được ông hj bj hay thông ass j` đó, chảy ra 4 triệu eur.

    Đây là Ngài có trát và Ngài cãi, http://tinnong.vn/pages/20121122/cuu-tong-thong-phap-nicolas-sarkozy-ra-hau-toa.aspx
    Đây là Ngài chính thức ra tòa http://tinnong.vn/pages/20130322/cuu-tong-thong-phap-sarkozy-bi-to-loi-dung-mot-nu-ti-phu.aspx.

    Mình vẫn thường miêu tả chính trị Pháp là một bà đầm già nhưng giầu, bà thèm khát và nhục nhã với việc bị thằng hàng xóm dã man là Đức Phát Xít nó hiếp dâm. Mỗi lần nó hiếp bà, là bà phơi phới. Lâu nó không hiếp bà, là bà thèm khát.


    Thưa rằng, cả ba ông đều là đặc trưng cho lớp chính trị gia thời bùng nổ kỹ thuật media vừa rồi, kể từ khi có chuẩn truyền hình số DVB năm 1994. Đặc trưng gì, đó là những chính trị gia chuyên miết man xúc giác những bà nội trợ lười biếng, những mụ béo bỏ con tâm thần, vì mải giao hợp với dzai ảo trên tv, và sau đó là ****** trên internet. Những con lợn đó chiếm một nửa số phiếu bầu, tạo lên sự thay đổi cán cân chính trị bất ngờ trong xã hội . Sự thay đổi cán cân chính trị của những cái l liệt não.

    Đảng ta đang theo những cái gương tề liếp đó, mới tuyển vào ăn lương ngân sách đông đảo đám đàn bà lợn chó thuần chủng, thừa hoóc môn sinh dục vì lệnh cấm đẻ, thiếu việc làm, luôn ba sẵn sàng nổ tung cái thùng thịt nén đầy hoóc môn sinh dục, sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.

    Kết thúc đời ông sát cô dì, là nước Pháp cũng những đồng minh liếm đít Mỹ ở châu Âu, là Anh-Ý-Tây Ban Nha... đồng loạt phá sản kinh tế. Và lên cơn biểu tình chó dại với nhau. Có hay ho gì đâu, cái mồm nữ thần tự do vén váy soi đuốc chỉ cho nhân dân chỗ cực khoái ấy, nó khác gì cái háng con điếm già ế khách đâu, mà phải chõ vào sủa.


    ở Bắc Triều Tiên cộng sản có thế này không
    hỏi những con điếm khú lìn ở rfi như thế​

    http://www.theepochtimes.com/n2/world/french-police-force-sarkozy-backpedal-reform-50522.html
    [​IMG]


    http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2026431,00.html
    [​IMG]

    [​IMG]

    http://www.dailymail.co.uk/news/art...tions-pension-reforms-continue-ninth-day.html
    [​IMG]


    Defiant millions take to the streets in battle over Nicolas Sarkozy's cuts
    [​IMG]


    http://www.cleveland.com/world/index.ssf/2010/06/french_workers_strike_over_pla.html
    [​IMG]






    ========================================








    Nào thì quay lại chiến tranh Hoa Đông kéo về Việt Đông.

    Chúng ta đã nói đến việc ADIZ Hoa Đông không có giá trị pháp lý. Có ba cái ADIZ châu Á theo mẫu tên gọi ADIZ Bắc Mỹ của Mỹ và Canada. 3 cái ADIZ Á đó giống tên nhưng lại trái pháp luật, còn ADIZ Mỹ là đúng pháp luật. Rất đơn giản, các ADIZ của Nhật, Tầu, Hàn vừa mới tuyên đều trái pháp luật của chính nước họ.

    Cả 3 vùng ADIZ đó đều trùm lên vùng biển quốc tế, và đương nhiên ai cũng được tự do trong vùng biển đó.

    Cả 3 vùng ADIZ đó đều chồng lên nhau. Và như vậy họ thỏa thích sủa với nhau, ai nghĩ ra gì thì sủa nấy....

    Rất đơn giản, có thế thôi. ADIZ, đó là cái máy làm cám tự động bà Trung Quốc xuất khẩu sang cho Mỹ-Nhật-Hàn, để cứu phái chó dại ở ba nước này. Chúng ta đã bàn như thế.

    Còn phái chó dại bên Tầu ? cả mấy cái ngàn năm lịch sử Tầu những thằng Trương Phụ đều nhẹ thì chết mất xác, nặng thì chu di. Làm sao mà người Tầu thích quay lại đại ***************** vô sản với 30-40 triệu người chết đói. Phái người bên Tầu đang thịnh như thế, sự thối nát của họ còn lâu mới đến, và bây giờ thì họ đang trẻ.

    Mỹ tiến từ chiến tranh có những chiến dịch "tiến về Yalu" lừa đảo ở Triều Tiên. Đến chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy. Rồi căn cứ ma ảo ở Iraq. Ở Iraq, Mỹ lấy vũ khí của Saddam trang bị cho du kích Iraq, để quân Mỹ và dầu lửa hút trộm được bình yên, duy trì được chiến tranh rửa tiền. Phát triển đến Afghan là, Mỹ chung lưng với phỉ trồng thuốc phiện. Rồi còn gì bằng biển đảo đông á chó dại, quân Mỹ chỉ cần viện trợ nước ngoài, tập trận chung, không sợ dính nửa miểng đạn, tha hồ ngân sách cho những máy rửa tiền truyền thống.

    Một cuộc chiến võ mồm

    thế nếu như TQ tuyên ADIZ Việt Đông thì sao. Ối rổi ôi đảng thân yêu của tôi ơi. Dân Việt nam bây giờ bị bất cứ quỷ dữ yêu ma nào nó cai trị cũng còn sướng hơn ơn đảng ơn chính phủ. Bây giờ quân Tầu có kéo vào Hà Nội Sài Gòn thì cũng chỉ có đám quái thai nén chặt hoóc môn sinh dục của đảng chúng nó động cỡn lên thôi, đảng cho chúng nó ưỡn ra mà vệ quốc. Ai bảo vệ đảng bây giờ, khi đảng đạp lên mồ mả các liệt sỹ, bán nước cho thực dân ăn thịt, để chính bọn đế quốc đã bắn chết các liệt sỹ bảo hộ quyền lợi của đảng.


    Bây giờ thì chúng ta xem lại bản đồ ADIZ , cám nóng sốt của các chó dại vừa rồi. Đầu tiên là Nhật Bản tuyên ADIZ trước, chứ không phải Trung Quốc gây sự. Thứ 2 là đến Trung Quốc. Thứ 3 là đến Hàn Xẻng. Chúng ta thấy, rõ ràng là, nếu như để Nhật Bản tuyên ADIZ như dưới đây, mà không làm gì, thì Trung Quốc quá nhu nhược. Đương nhiên, như một người chủ gia đình hiểu biết, thì Trung Quốc sẽ suỵt chó của họ ra sủa.

    [​IMG]






    Rất đơn giản thế thôi. Cái chính trị Mỹ bị mấy thằng phỉ ăn tim người sống ở Syria nó giật dây, nữa là cái nước Trung Quốc thâm nho nhọ đít, tội gì nó không dắt mũi chính trị Mỹ.

    Phái chó dại bên Mỹ là nền tảng chính trị Mỹ. Nếu không có quân sự nước ngoài, thì cái nền tảng ấy đổ. Quân sự nước ngoài là nguồn rửa tiền lớn nhất. Từ chế độ chính sách với các đồng chí lão thành, đến tiền đầu tư cho giáo dục-ở cái đất nước bố mẹ ông bà không được phép biết trẻ con học hành thế nào-trẻ con được toàn quyền trở thành nguyên liệu đúc lợn chó, đến những công ty chính trị NGO trên toàn cầu, nuôi những đoàn cử tri chìa khóa của chế độ buôn vua qua kiểu bầu cử đại cử tri... tất cả dựa phần lớn vào tiền rửa qua quân sự nước ngoài.

    Trung Quốc có bao giờ tốt không ? đặc biệt là với Mỹ ? Đương nhiên, Trung Quốc thâm thù Anh Mỹ. Thế cái chính trị chó của Mỹ có tốt với Mỹ không ? đương nhiên thứ đó hút máu xã hội Mỹ đến chết. Vậy thì Trung Quốc có gì cản để kết bạn với chó Mỹ. Nước Mỹ bị thù trong giặc ngoài xâu xé thế sẽ ra sao ? thì nước Mỹ có cần biết mai ra sao đâu, chỉ cần hôm nay được cực khoái, bao giờ chẳng thế.

    Thật ra. Vụ ADIZ này chủ yếu là Nhật-Hàn-Tầu. Trong đó tuy cầm quyền đương thời ở Nhật-Hàn là phái chó, nhưng bản chất phái người đang thắng. Mình ví dụ, phái chó bên Nhật có căn cứ Mỹ, điện hạt nhân nói chung và điện Tokyo TEPCO nói riêng.... thì căn cứ Mỹ đã phải chớm di chuyển và điện hạt nhân đóng cửa, TEPCO phá sản. Chính vì thế, từ một âm mưu thật, vụ ADIZ đã sớm bị biến thành trò hề võ mồm. Chúng ta đang đứng trước ww3 không tiếng súng, nhưng các chó dại đã muốn ww3 có tiếng súng, chúng muốn dùng ADIZ vạch đôi giới tuyến, ai ủng hộ và ai phản đối Mỹ. Đảng , nhà nước, và chó dại bên ta, đều ủng hộ Mỹ.

    WW3 là gì, là đánh đổ lớp thuộc địa thứ 3. Lớp thuộc địa thứ 1-2 và 3 thế nào, thì chúng ta sẽ đề cập sau.





    Chúng ta đã chứng kiến cái hiệu quả của biển đảo chó dại đông á với chính trị ta. Từ cách đây 8 năm, khi mình cảnh cáo biển đông là bẫy cò ke của các chó dại, cho đến nay kết quả đã hiện lù lù. Ảnh hưởng của chính sách biển đảo đông á cho dại mà người Trung Quốc tiến hành thì rộng, nhưng riêng với Việt Nam là. Chính trị Việt Nam bị đẩy đến ôm chặt chân Mỹ. Bị đẩy không phải là Việt nam sợ Tầu, sợ chó gì, đánh nhau chán rồi. Mà, biển đảo đông á chó dại thổi bùng lửa chó dại ở ta, làm chủ nghĩa chó dại ở ta đại thắng, đảng chó dại của ta thâu tóm quyền hành, và còn con đường nào khác là đưa chúng ta đi theo ngọn cờ của chủ chó chúa lợn bên Mỹ.

    Đề tài TPP còn dài, sao mà Jenna lại bị treo.

    Vậy khi chủ nghĩa chó dại bùng nổ ở ta, hệ quả của biển đảo đông á chó dại, thì ta ra sao ?

    5 năm chó dại. Chúng ta lao dần nhanh xuống trạng thái sụp đổ kinh tế. Sụp đổ kinh tế tất yếu sẽ sụp đổ chính trị. Sao chúng ta lại sụp đổ kinh tế ? thì khi chó dại có quyền lực vô biên, thì chúng có chừa cái gì không ăn, không xâu xé. Chúng ta làm sao mà phục hồi kinh tế, khi mà anh Bình anh ấy vẫn đang thu phế 10% vàng nhập khẩu, bà con làm ăn không được, thu vốn chờ thời, thì anh ấy thu phế.

    Anh Bình anh ấy thu phế vàng làm gì ? thì chính trị tan rã, các đồng chí sang Úc sang Mỹ dưới cờ chủ chó chúa lợn.

    Đó là chuỗi logic của ADIZ.
    Lần cập nhật cuối: 11/12/2013
    DrGoat, halosun, heorung16092 người khác thích bài này.
  4. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Hợp tác xuyên Thái Bình Dương vấp phải hàng rào hải quan

    Cuộc đàm phán về việc thành lập khu vực thương mại tự do trong khuôn khổ Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) đã bị đình trệ. Phiên đàm phán kéo dài bốn ngày tại Singapore đã kết thúc vào 10 tháng 12. Các bộ trưởng thương mại của 12 quốc gia đã không thể vượt qua những bất đồng theo 119 điểm, liên quan đến thuế hải quan đối với ô tô, các sản phẩm nông nghiệp và thuốc men.

    Cuộc đàm phán tại Singapore được tổ chức với sự tham gia của các thành viên TTP - Brunei, New Zealand, Singapore và Chile, cũng như với những nước mà Mỹ lôi kéo vào hiệp ước. Đó là Úc, Việt Nam, Canada, Malaysia, Mexico, Peru và Nhật Bản. Các nước này sản xuất đến 40% GDP toàn cầu. Tất cả các nước đó đều là những đối tác lớn nhất của Trung Quốc, nhưng do nỗ lực của Hoa Kỳ, Trung Quốc không phải là quốc gia được mong đợi trong TTP.

    Mỹ kêu gọi các đối tác kết thúc đàm phán về khu vực thương mại tự do vào cuối năm nay. Với sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, lời kêu gọi này có vẻ khẩn thiết hơn, vì ngay từ đầu mục đích Mỹ khởi xướng việc mở rộng TTP là để đối phó với sự tăng trưởng của Trung Quốc. Trong khi đó, điều kiện về thời gian do Mỹ đưa ra không thể duy trì được. Singapore đã không vượt qua những bất đồng nghiêm trọng về thuế hải quan - tính ích kỷ quốc gia vượt lên trên khu vực thương mại tự do. Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Viễn Đông, ông Andrei Ostrovsky cho rằng kết quả của phiên họp đã được đoán trước:

    “Điều kiện sản xuất nông nghiệp ở các nước khác nhau trong khu vực là rất khác nhau, nếu chính phủ không trợ cấp, sẽ vô cùng khó khăn để duy trì sản xuất. Trong nhiều năm đã tiến hành đàm phán về khu vực thương mại tự do giữa Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc, cũng như khu vực với sự tham gia của ba nước này và các nước ASEAN. Ở đây cũng vấp phải vấn đề tương tự - các bên không thể thống nhất điều kiện hải quan của khu vực thương mại tự do đối với các sản phẩm nông nghiệp. TTP, chủ yếu là Hoa Kỳ cũng gặp phải khó khăn đó và họ cũng không thể đối phó với nó. Vì vậy, triển vọng tiềm năng cho việc thành lập một khu vực như vậy là rất mờ mịt.”

    Trên trang web WikiLeaks nổi tiếng về thông tin bí mật đã xuất hiện những bằng chứng về việc Mỹ gây áp lực mạnh mẽ đối với các đối tác, với mục đích là buộc họ phải ký kết thỏa thuận có lợi cho Hoa Kỳ. Nhưng ngay cả Nhật Bản cũng không chống nổi sự thuyết phục. Bộ trưởng Thương mại Yasutosi Nimimura khuyên người Mỹ nên tỏ ra mềm dẻo hơn. Theo ông Andrei Ostrovsky, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây áp lực lên các nhà đàm phán:

    “Có những nước buộc phải tuân theo. Và có những quốc gia như Nhật Bản sẽ có thể không đồng ý. Đây là mâu thuẫn nghiêm trọng giữa các nước lớn có tiềm năng kinh tế đáng kể. Những nước đang cố gắng để gắn kết chính sách của mình vào hợp tác kinh tế và thương mại với Trung Quốc có thể đơn giản là sẽ ra khỏi cơ chế này, vì đối với họ dự án Khu thương mại tự do không hấp dẫn về mặt kinh tế.”

    Việc Mỹ cố gắng lập rào cản giữa Trung Quốc và TTP có ảnh hưởng như thế nào đối với Bắc Kinh? Ông Andrei Ostrovsky không nhìn nhận vấn đề này một cách bi quan:

    “Một mặt, xu hướng này là khá nguy hiểm cho Trung Quốc. Mặt khác, nếu xét tốc độ tăng trưởng GDP, thì mức này ở Mỹ hầu như không quá 1,55%, ở Trung Quốc - hơn 7%. Đến năm 2020, GDP của Trung Quốc tính theo đồng đô la sẽ vượt qua Mỹ và Trung Quốc sẽ ngang Mỹ về tiềm năng kinh tế, thậm chí sẽ vượt Mỹ. Trong các điều kiện mới, nước nào hướng tới Trung Quốc sẽ có lợi hơn. Ban đầu là về mặt kinh tế, và sau đó dần dần là về chính trị.”

    Cuộc đàm phán về việc bãi bỏ hoàn toàn thuế hải quan đối với hàng hóa và dịch vụ trong TTP dự kiến sẽ tiếp tục trong năm tới. Nhưng thỏa thuận có lẽ không phải là "lộ trình" thực sự cho một hiệp ước về khu vực thương mại tự do mới.

    TNNG
    DrGoat, huyphuc_ttvnol, LarvaNH1 người khác thích bài này.
  5. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Tài liệu TPP dò rỉ!

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    DrGoat, halosun, tuananhkttt3 người khác thích bài này.
  6. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    F-15K Hàn Quốc 'vượt mặt' chiến đấu cơ Nhật - Trung
    Quote:
    Đại bàng F-15K của không quân Hàn Quốc hiện đang được coi là máy bay chiến đấu tối tân nhất ở Đông Bắc Á khi so sánh với các đối tác Trung Quốc và Nhật Bản, tờ Đại Công Báo của Hồng Kông đưa tin.

    Sau khi Bắc Kinh thiết lập vùng nhận dạng phòng không vào ngày 23/11, căng thẳng giữa Trung Quốc-Nhật Bản và Hàn Quốc về vùng tranh chấp Biển Đông ngày càng leo thang.
    [​IMG]
    Đại bàng F-15K của Không quân Hàn Quốc
    Trung Quốc và Nhật Bản có tranh chấp trên đảo Điếu Ngư/Senkaku, trong khi Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần đảo này (Đài Loan gọi là Diaoyutai).
    Ngoài ra, còn có tranh chấp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trên đảo đá Socotra (được gọi là Tô Nham Tiêu ở Trung Quốc và Ieodo ở Hàn Quốc), tranh chấp trên đảo Dokdo/Takeshima (Trúc đảo) giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
    Quân đội Trung Quốc đã tuyên bố việc sản xuất trong nước chiếc máy bay chiến đấu Chengdu J- 10, tung tin rằng chiến đấu cơ này có thể theo dõi 20 mục tiêu và tấn công 4 người cùng một lúc từ khoảng cách 150 km.
    Tuy nhiên, Đại Công Báo kết luận rằng khả năng của chiến đấu cơ Chengdu J-10 do Trung Quốc tự sản xuất đã được phóng đại lên rất nhiều.
    Tờ báo cho rằng máy bay chiến đấu tốt nhất hiện nay của Trung Quốc là Shenyang J- 11, phát triển dựa trên Sukhoi Su-27SK của Nga, có khả năng mang 8 tấn vũ khí.
    Đại Công Báo cũng khẳng định, ngoài Hoa Kỳ, Nhật Bản là nước đứng đầu trong các đối tác mua đại bàng F-15 của hãng McDonnell Douglas. Do những hạn chế của Nhật Bản về thiết kế vũ khí với khả năng tấn công, hãng Mitsubishi đã thiết kế đại bàng F-15J cho Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản để tấn công máy bay địch xâm nhập vào không phận Nhật. Phiên bản nâng cấp được gọi là F-15J Kai có thể mang tên lửa không-đối-không AAM-4.
    Tuy nhiên, F-15J của Nhật Bản vẫn không thể cạnh tranh với đại bàng F-15K của Hàn Quốc vì F-15K được thiết kế với khả năng tấn công mặt đất. Trong khi F- 15J có khả năng mang tải trọng 10 tấn, F- 15K có thể mang theo 11,4 tấn.
    Với phạm vi hoạt động 1.760 km, F- 15K có thể khởi động chiến dịch tấn công trên không chống lại pháo binh tại Bắc Triều Tiên. Song Nhật Bản đã kêu gọi hỗ trợ từ máy bay chiến đấu Mitsubishi F-2 dựa trên “chim ưng” F-16 của Mỹ để thực hiện những nhiệm vụ chiến thuật chống lại các mục tiêu trên mặt đất.
    Trên cơ sở đó, Đại Công Báo kết luận rằng Hàn Quốc hiện có lực lượng không quân mạnh nhất ở Đông Bắc Á.
    Ngoài ra, máy bay chiến đấu KF-16 của Hoa Kỳ cũng có thể giúp lực lượng không quân Hàn Quốc thực hiện nhiệm vụ chống lại kẻ thù trên mặt đất với vũ khí tấn công trực tiếp giống như F-2 của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản.

    http://www.nguoiduatin.vn/bao-hong-kong-f-15k-cua-han-quoc-vuot-mat-vu-khi-nhat-trung-a117902.html

    Bọn chó nguoiduatin này, chém gió thế khác nào sủa bậy F-15K hơn đứt Su-30MK2 hoặc thậm chí Su-35 :mad: còn cả gan xem thường J-11B/Su-27SK
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Xem lại post của bạn Jenna http://vietnamese.ruvr.ru/2013_12_10/125705285/
    Chúng ta thấy, chó dại Mỹ Nhật Hàn vô cùng nhiệt tình với chiến tranh hoa đông tưởng tượng tại là sao ? Trung Quốc đã lên tiếng đề nghị đàm phán mậu dịch tự do Trung-Nhật-Hàn (FTA free-trade area). Nhưng Mỹ đem TPP ra đánh. Vậy thì tưng bừng chiến tranh Hoa Đông.

    Như chúng ta đã nói, bản chất của những bàn cãi trong đàm phán TPP ở NHật là chiến tranh chó-người ngay bên trong nước Nhật Bản, tức là phái chó bên Nhật đánh nhau với phái người bên Nhật.

    Ví dụ như châu Âu, khủng hoảng tài chính châu Âu đâu có Đức, Thụy Điển, Phần, Áo, Thụy Sỹ.... Mà khủng hoảng tài chính Âu ở Pháp Anh Bồ Tây Hy... toàn Tây Âu. Khi BRICS phát triển, thì có bọn giầu ự lên vì thị trường phát triển, mà cụ thể là bán máy cho các nhà máy mới thi nhau mọc lên ở Tầu-Ấn-Brazil-Nam Phi. Nhưng có bọn thì phá sản vì hàng hóa BRICS bán ra, đi tranh chỗ bán cá ba sa với Vịt Mọi.

    Vì vậy, cùng là châu Âu, nhưng có hai nửa. Một bên thân thiết với BRICS, một bên thù địch. Bên châu Âu thì đã phân xử rõ ràng, cả ba thằng Blair-Sarcozi-Berlusconi dều đã phải đổ, trong đó Blair-Berlusconi đổ trước nhiệm kỳ, Sarcozi-Berlusconi ra tòa, Berlusconi lĩnh án (nhưng tất nhiên người ta không tự hành xác cái chính trị châu Âu đến mức cùm chân các lão trong trại thông ass, mà sẽ lấy cái án đó mặc cả với các chính trị gia điếm đực này). Vì vậy Cameroon mới sang tầu chuẩn bị FTA.

    Còn Đông Bắc Á thì hoàn toàn khác. Đó là sự thật của chiến tranh Hoa Đông. Trong BRICS, thì Tầu-Ấn kinh sợ nhất là kinh tế Tây đi theo con đường của Đức và Đông Âu, vì Tầu-Ấn còn đang khoa học kém. Vậy nên anh Tầu anh ấy biếu phái chó bên Nhật Bản cái chiến tranh võ mồm Hoa Đông và TPP.

    Chúng ta đang đứng ở thế hệ thuộc địa thứ 3. Khi cả thế giới bắt đầu đại chiến ww3, chiến tranh giải phóng thế hệ 3, thì đảng và nhà nước ta đưa chúng ta chui vào cái thuộc địa lớp 3 này.






    ====

    Cái bọn hàn xẻng có siêu tầu chiến chống tầu ngầm bị trúng ngư lôi gẫy đôi chết sạch mà không biết. Siêu pháo K-9 bắn trượt Ca-chiu-sa 200 mét, trong khi BM-21 cổ lỗ bắn tin cửa hầm K-9. Thậm chí hòn đảo có cái doanh trại mấy chục năm cách pháo có 11 km bắn cũng trượt. Mấy con chó dại lấy các số liệu huyễn tưởng xây dựng một chiến tranh hoa đông tưởng tượng. Năm 1949, ngụy Hàn được vũ trang ồ ạt-thảm sát khiêu chiến, thì Bắc Triều chỉ cần 2 tuần là cả vua quan lính tráng chạy vãi cu't.

    Cái đất nước khoa học chiến tranh động đánh là chạy, vũ khí toàn giun sán giòi bọ động bắn là trượt, thì cũng chỉ làm cực khoái được những con lợn cái động đực lèn đầy các cơ quan nhà nước thôi.

    Về kinh tế, Hàn Xẻng đặc biệt trung thành với TPP. Cấu hình hàng hóa của Xẻng hoàn toàn giống Trung Quốc, trong khi đó, thì đầu tầu là ngân sách khoa học kỹ thuật thì thối nát, không còn đường tiến. Như thế, đương nhiên kinh tế xẻng sẽ bị sự vĩ đại kiểu tầu hiếp dâm kiểu xe lu hiếp dâm bánh đúc.





    ====

    Chúng ta xem cái loại chó dại buôn cám tầu, buôn cái ảnh tầu ngầm Ấn Độ đội cờ hải quân Ý. Nó có gì trong ngày mới.
    Báo Mỹ đánh giá 5 loại máy bay chiến đấu mạnh nhất trong lịch sử VIỆT DŨNG Thứ tư 11/12/2013 09:28
    (GDVN) - Những máy bay chiến đấu này là SPAD.13, F-6F Hellcat, Me-262 Schwalbe, MiG-21 Fishbed và F-15 Eagle.


    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...y-chien-dau-manh-nhat-trong-lich-su/328618.gd
    À, lại top. Top 10 xe tăng tốt nhất mọi thời đại thì chúng nhường T-34 lên đầu-rất khôn khéo. Sau đó M1A1/2 dưới một người trên muôn người. Cái xe M1A1 nổi tiếng với vụ bị đạn 20mm bắn xuyên qua riềm xích, nổ tan động cơ. Về vũ khí, Xe M1A1 thập chí không bắn được ATGM qua nòng pháo. M1A2 giáp vẫn thế, chỉ thêm là bắn được ATGM qua nòng pháo, cả hai xe đều hoàn toàn cởi truồng không có giáp hộp và ERA khi lâm trận vì đã quá nặng. Cả hai xe đều dùng động cơ tuốc bin, thứ mà Laeopard và T-80 đã bỏ, động cơ tuốc bin chỉ có tỷ lệ ăn dầu tương đối tốt khi vận hành hết công suất, chỉ cần giảm đi 1/2 công suất là nó tăng vọt tỷ lệ ăn dầu, thậm chí khi giảm công suất nó rất ít giảm ăn dầu so với công suất tối đa. Các xe tăng hiện đại, đặc biệt chiến tranh đường phố cần duy trì thời gian chiến đấu "nhịp độ thấp" trong thời gian dài, đều dùng động có piston có turbo và phun điện tử, chúng thích hợp ăn dầu tốt nhất với mọi mức công suất. Giáp M1 vẫn là giáp thép liên tục như giáp xe tăng ww2.

    Xe tăng M1A1/2 thực chất là BMT70 Đức thiết kế cho Mỹ cùng với những Leopard II đời đầu, sau đó Mỹ bớt xén đi các giáp hộp, đổi đúc sang hàn cho rẻ. Từ đó đến nay Laopard II đã tiến xa rồi, nhưng M1 vẫn dậm chân tại chỗ. Dẫu có dậm chân tại chỗ thì M1 vẫn dùng súng Đức và nhiều thiết bị quan trọng mua li xăng Đức, và Đức chỉ bán khi họ đã vượt. Đức phát triển Leopard II vì lúc đó chênh lệch xe tăng Liên Xô đã quá lớn. Từ T-62 Liên Xô đã chuyển sang pháo nòng trơn bắn đạn APFSDS mà nay nước Mỹ vẫn đem ra làm ******. Đến T-64 thì hoàn chỉnh xe tăng hiện đại, bao gồm các tính năng pháo nòng trơn, ổn định cả tầm hướng pháo và tầm hướng kính ngắm bằng máy tính số, giáp liên hợp=loại giáp có nhiều lớp thiết kế đặc biệt để bẻ gẫy đạn APFSDS. Sau đó, xe tăng Nga có ERA và xe tăng đức có giáp hộp. Giáp hộp=giáp rỗng, là giáp có thêm một lớp vỏ mỏng cứng bên ngoài, cách với lớp chính một hộp rỗng, đạn HEAT sẽ bị kích nổ từ vỏ ngoài phân tán chùm hội tụ trong hộp rỗng, còn đạn KE sẽ phát triển độ nghiêng tăng diện tích tiếp xúc-giảm xuyên-bị bẻ gẫy ở giáp chính. Còn ERA vừa có tính năng hộp rỗng vừa có liều thuốc nổ mạnh để đẩy nghiêng KE nhanh. Súng của xe tăng Nga được tự động hóa, nạp đạn máy, bỏ nhân viên nạm đạn, xe bắn nhanh trong động tác đối kháng, khoang xe bé đi và tròn đều=tăng độ dầy giáp. Rồi các xe Nga-Đức bắn ATGM.

    Đến nay, M1 có độ dầy lớn nhất là trán tức mặt trước tháp pháo tương đương 700mm rha, T-90 là 1400, M1 có pháo 120mm, T có pháo 125mm, tỷ số công suất động cơ T cao hơn....

    Và cái nước Mỹ chưa từng đánh thắng ai trong các cuộc chiến tranh do Mỹ tổ chức, trừ Grenada bé bằng một quận Hà Nội, thế những xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu.
    ...................................




    Quay lại bài báo hôm nay. Cái máy bay cánh quạt của Mỹ xóc lọ ngang hàng với Messerschmitt Me-262 Schwalbe lẫy lừng danh tiếng cùng thời. Dạ thưa các chó dại, Me-262 là máy đẩy tuốc bin một luồng turbojet=thứ mà các chó dại hay gọi là máy bay phản lực, các chó dại chắc phải 20 đời là lợn thuần chủng, mới đem máy bay cánh quạt ra xóc lọ ngang hàng với phản lực.

    Me-262 là máy bay luồng đầu tiên tham chiến (jet aircraft, thường được dân sự gọi sai là phản lực, thực ra thì cái gì muốn có gia tốc chuyển động cũng cần phản lực). Máy bay làm mưa làm gió trên chiến trường. Mau cho đồng minh là nó được triển khai sản xuất quá muộn, khi đó đức sản xuất được quá ít, hơn 1 ngàn chiếc, quá ít với con số hàng vạn chiếc mỗi loại ngày đó. Thật ra số lượng giao hàng cho không quân chỉ đạt đỉnh vào 3 tháng đầu năm 1945. Nhưng các phi công Me-262 rất lừng lẫy với những chuỗi hàng trăm chiến công.

    Có điều đó vì máy bay quá dỗi là trội so với đương thời các máy bay cánh quạt. Và không chỉ là máy đẩy tuốc bin luồng turbojet, máy bay có nhiều những giải pháp tiên tiến như cánh xuôi sau, trong thời đại đồng minh cánh ngang. Me-262 cũng là máy bay thu càng trong thời đại bà con thò càng ra múa.

    Tốc độ bay ngang của Me-262 870 km/h; trần bay 11450 mét; là những con số vượt xa vời máy bay đồng minh có trần bay 6-8 km và tốc độ cực đại khi bổ nhài 800 km/h-bay ngang chỉ đạt 700km/h. Thông thường nhất là một chiếc Me-262 từ trên cao phía sau vọt lên đuổi kịp và làm thịt cả bầy đồng minh.

    Me-262 là máy bay tiêm kích-đánh nhau trên không. Máy bay có 4 pháo 30mm so với quân đồng minh thường chỉ mang 12,7mm. Mỗi cái máy bay lớn như B-29 chỉ cần một loạt.

    Me-262 cũng không phải là máy bay tuốc bin luồng đầu tiên. Mà chiếc đầu tiên chạy toàn bằng động cơ tuốc bin luồng là Heinkel He 178. Lúc đó các ***** của các chó dại bên Mỹ-Anh còn đang đút dái vào xi lanh đốt trong.


    ====

    Vài cái nghĩa từ của động cơ phản lực, động cơ luồng, động cơ luồng nhồi, động cơ tuốc bin phản lực, động cơ tuốc bin một luồng, động cơ tuốc bin phân luồng , động cơ tuốc bin cánh quạt, động cơ tuốc bin truyền động....
    Wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp liên miên, dính vào nó là liệt não tắp lự. Mà cũng chỉ có lợn mới ăn cắm wiki và dính cám wiki tức khắc thành lợn.
    Động cơ tuốc bin phản lực. tiếng Anh - Turbojet engine
    "Các động cơ ban đầu của người Đức gặp các vấn đề nghiêm trọng về điều khiển nhiệt độ đầu vào tua-bin. Các động cơ ban đầu của họ trung bình chỉ hoạt động khoảng 10 giờ là hỏng; Thường là các cánh lòng máng bằng kim loại bay ra phía sau động cơ khi tua-bin bị quá nhiệt. Các động cơ của Anh chịu đựng tốt hơn bởi vì vật liệu tốt hơn. Người Mỹ có vật liệu tốt hơn bởi vì họ có độ tin cậy vào bộ tăng áp siêu nạp dùng cho động cơ máy bay ném bom ở độ cao lớn trong Thế chiến hai. Thời gian đầu, một số động cơ phản lực của Mỹ đã kết hợp khả năng phun nước vào động cơ để làm lạnh luồng khí nén trước khi đốt, thường là khi cất cánh. Nước làm cho việc đốt cháy không được hoàn toàn và kết quả là động cơ lại hoạt động làm mát lần nữa, nhưng máy bay cất cánh sẽ để lại một luồng khói lớn."
    Các chó dại wiki mút dái liếm đít ăn cu't nhau như thế, không hiểu ***** bà các lợn này bị cái loại ****** gì thọc vào tạo cực khoái mà mọc ra giống lợn sinh động đến vậy. Đấy là chúng nói về turbojet của Me-262, chiếc máy bay tuốc bin luồng đầu tiên tung hoành trên trời làm gỏi máy bay đồng minh.

    Thứ nhất là, động cơ tuốc bin phản lực là turbojet là hoàn toàn sai.
    Turbojet engine nói đúng thì là máy đẩy engine chứ không phải động cơ motor. Ví dụ, trong cái tầu thủy, thì động cơ chỉ là cái máy nổ, còn máy đẩy bao gồm động cơ-trục cái-chân vịt-truyền động.
    Jet là luồng các chó dại wiki ạ. Turbojet là tuốc bin luồng. Turbojet engine là máy đẩy tuốc bin luồng.

    Ở đây các chó dại dẫn của tiếng Nga: "Động cơ tuốc bin phản lực (tiếng Anh - Turbojet engine, viết tắt - TurboJet; tiếng Nga - Турбореактивный двигатель, viết tắt - ТРД) là kiểu cổ nhất của động cơ phản lực nói chung và đến ngày nay vẫn tiếp tục sử dụng, phát triển". Xem nư các chú béo bên nước Nga cũng bắt chước các thím lợn bên quân sử lên mặt trận wiki.

    Các chó dại ạ, "Турбореактивный" trong tiếng Nga có turbo=Турбо; và реактивн... là phản lực, đúng đấy các chó dại ạ. Nhưng trong ngành máy bay thì Турбореактивный không chỉ turbojet, mà nó chỉ chung các máy turbofan (Турбовентиляторные ) , turboprop (Турбовинтовые ), Турбовинтовентиляторные = cả fan lẫn prop, turboshaft (Турбовальные). Cái này chẳng có gì khó kiểm tra, ví như các lợn thích ăn cám wiki thì có cám wiki.

    Các Турбореактивный=máy đẩy tuốc bin phản lực, nếu cộng thêm "Прямоточный воздушно-реактивный двигатель= máy đẩy không khí thẳng", thì sẽ thành các воздушно реактивный двигатель = máy đẩy phản lực dùng không khí.

    "Прямоточный воздушно-реактивный двигатель= máy đẩy không khí thẳng" trong tiếng Anh là ramjet, có nghĩa là luồng nhồi.

    Các máy đẩy phản lực dùng không khí воздушно реактивный двигатель khác với các tên lửa không hút không khí vào. Máy đẩy tên lửa là Ракетный двигатель. Cộng cả hai nhóm lại là máy đẩy phản lực Реактивный двигатель, tiếng Anh là Reaction engine.

    Các chó dại ạ, Реактивные двигатели trong tiếng Nga là máy đẩy phản lực, chỉ chúng các máy đẩy tên lửa, máy đẩy máy bay, máy đẩy tốc bin và máy đẩy nhồi.

    Đây là Турбореактивный двигатель. Trong hình này người ta miêu tả một động cơ phân luồng khí (turbofan), loại động cơ tăng lượng thông qua bằng cách chia khí hút vào thành 2 đường, một qua buồng đốt và một không qua, như thế mật độ dầu đốt-nhiệt độ đốt sẽ đảm bảo, mà lượng thông qua vẫn lớn.


    Как работает реактивный двигатель (động cơ phản lực làm việc thế nào) cũng miêu tả một cái turbofan


    Như vậy, Турбореактивный là turbojet là không đúng, nhưng turbojet là Турбореактивный là đúng.

    Còn đây là động cơ phản lực, bao gồm cả tên lửa' Наука 2.0. Реактивные двигатели.


    Cách dùng từ phản lực không được thuận tiện lắm. Nhưng nếu dùng từ đó, thì turbojet phải phân biệt rõ với turbofan. Nếu như thế thì Turbojet là động cơ phản lực tuốc bin một luồng, turbofan là động cơ phản lực tuốc bin phân luồng. Nhưng các turboshaft và turoboprop thì chưa chắc đã đẩy bằng luồng phụt mà phản lực. turboshaft hay dùng cho trực thăng thì có thể bỏ phản lực đi=động cơ tuốc bin truyền động. Nhưng turoboprop cũng có truyền động cho cánh quạt và cũng có thể dùng cả fan lẫn jet để đẩy thêm, nên phân biệt khó.

    Thực chất thì vật nào gia tốc di chuyển bằng máy của nó cũng đều dùng phản lực, như người đi bộ được là do phản lực của đất. Nhưng từ phản lực dùng do thói quen khi phát triển các máy tên lửa.
    ===============


    Cái việc người Mỹ tốt hơn người Anh tốt hơn người Đức bằng các ****** xóc vào l mợ tổ các chó dại trên bàn thờ, thì để Me-262 nó giải thích.

    Còn những chuyện như "Hai kỹ sư, Frank Whittle ở Anh Quốc và Hans von Ohain ở Đức, đã độc lập phát triển khái niệm về loại động cơ này từ cuối thập kỷ 1930. Máy bay chiến đấu, được trang bị động cơ phản lực, lần đầu tiên được đưa vào sử dụng năm 1944, giai đoạn cuối Chiến tranh thế giới thứ hai."....."Người Mỹ có vật liệu tốt hơn bởi vì họ có độ tin cậy vào bộ tăng áp siêu nạp dùng cho động cơ máy bay ném bom ở độ cao lớn trong Thế chiến hai".

    thì thế này các chó dại ạ. Nhiều nước đầu tư phát triển động cơ luồng trước ww2. Máy bay trình diễn đầu tiên là của Rumania

    Động cơ phản lực được phát triển từ cổ. Còn chiếc máy bay đầu tiên dùng động cơ ramjet là Coanda -1910 do Henri Marie Coanda 1886 - 1972 thiết kế.

    Secondo Campini 1904-1980 thiết kế chiếc CC2 của ông năm 1932. C.C.2 của Secondo Campini dùng động cơ nổ kéo máy nén cho máy đẩy luồng, chưa có tuốc bin sính công kéo sau buồng đốt.
    http://tanks45.tripod.com/Jets45/Histories/CC-2/CC-2.htm

    Còn loại máy đẩy "siêu nạp". Thưa các chó dại thích thủ dâm cực khoái. Đó là cái turbo ô tô chứ là cái gì. Khí xả của máy đốt trong vẫn còn năng lượng được dùng để đẩy tuốc bin, tuốc bin này kéo máy nén, nhờ đó nén được áp suất trong cuối kỳ hút lên quá 1, tăng "thể tích" của động cơ đốt trong.

    Chiếc Heinkel He 178 có khối lượng 1620 kg - 2000 kg ; tốc độ 700 km/h. Máy bay sử dụng Heinkel HeS 3, chính là "bộ tăng áp siêu nạp" thọc vào cực khoái của bà tổ các chó dại đó. Bay thử lần đầu và cũng là lần cuối ngay trước chiến tranh năm 1939. Sau này, phái Hitler căm thù sự phát triển đã dẹp chương trình này để đóng ồ ạt các cánh quạt lạc hậu, chó đến khi thua đau.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/HeS_3_Turbojet.jpg
    http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-i/triebwerk/
    http://www.firstjetpilot.com/DEarchive.html

    Động cơ tuốc bin không khí được phát triển của ở cả hai dạng ly tâm và hướng trục. "bộ tăng áp siêu nạp" như các chó dại sủa là ly tâm, còn Me-262 là hướng trục. Máy bay ngày nay cả ly lẫn hướng.
    =====



    Quay lại bài báo hôm nay.

    Các chó dại khâm phục MiG-21, nhưng lại bảo nó rẻ nó đông nên nó thắng. " hơn nữa có tỷ lệ tổn thất rất lớn. Trong chiến tranh Trung Đông, MiG-21 Fishbed đều là vật hy sinh rất thường gặp....Tuy nhiên, máy bay chiến đấu MiG-21 chiến thắng về giá rẻ..."
    Thưa các chó dại sủa thuê. Chiến tranh chính của MiG-21 đâu phải là Trung Đông, MiG-21 là máy bay hiện đại nhất mà Tổ Quốc của các chó dại dùng để bảo vệ miền Bắc 1964-1972. Đây là cuộc chiến tranh không quân hiện đại đầu tiên, chiến tranh điện tử đầu tiên. Lấy đâu ra MiG-21 đông hả các chó dại, toàn bộ máy bay Việt Nam lúc cao nhất là hơn 100, chỉ rất ít trong đó là MiG-21. Còn bên Mỹ, mỗi trận đánh có đến gấp 3 lần tổng số máy bay của Việt Nam có lúc đó.

    MiG-21 ưu thế vì nó hoàn thiện kiểu chiến đấu nhào lộn đánh quần Dogfight, trong khi đó, khi mà chiến đấu bằng radar và đạn tự hành bắn quá trầm nhìn FBV Fire Beyond Vission chưa được hoàn thiện, thì máy bay Mỹ như F-4 đã quá dựa vào FBV bà bỏ hoàn toàn dogfight. Lúc đó, máy tính số còn rất yếu, rất khó để đạn tự hành tự động công kích, và cũng rất khó để lái đạn thủ công có khả năng trúng cao. CHúng ta có thể điểm những tính chất thế này. MiG-21 nhẹ, có giá tốc lớn, vận tốc lớn nhất lớn, đặc biệt càng lên cao trên 6000 thì khả năng vận động của nó càng nổi trội. Trong khi đó F-4 có đặc tính vận động của máy bay vận tải, chỉ vận động được tốt ở tầng không khí đặc, khả năng vòng lượn kém, đặc biệt tốc độ leo cao rất kém và lên đến đọ cao lớn thì nó quá ù lỳ. MiG-21 chủ yếu dựa vào cách chiến đấu "dogfight lai FBV", tức là bắn đạn tầm ngắn hồng ngoại ở góc bắn thấp sau mục tiêu, tiến bộ hơn dogfight dùng súng và chưa có tầm xa như đạn lái radar.

    Chiến thuật mà Phạm Thanh Ngân lần đầu thực hiện thắng lợi ngày 16 tháng 9 năm 1967, bắn rơi một chiếc RF-101C số hiệu 56-0181 (thật ra hôm đó hai anh bắn rơi 2 máy bay, một chiếc ra biển mới rơi), đã trở thành chiến thuật kinh điển được giảng dạy ở các trường không chiến khắp thế giới. MiG-21 sử dụng khả năng leo cao rất nhanh và gia tốc lớn, bay thấp áp sát phía sau mục tiêu-né radar từ AWACS, sau đó vọt lên công kích-địch nhìn thấy nhưng không phản ứng kịp, rồi lại bổ xuống rút-địch không theo được góc bổ lớn, máy bay địch nào đuổi theo thì tự nhiên vọt về trước làm mồi cho MiG. Chiến thuật kinh điển này được nước ngoài gọi hoa mỹ là "rắn hổ mang".

    Ngay cả khi lần đầu công kích chưa thành công, thì MiG-21 có súng, khi quay lại đối đầu nó áp đảo bằng súng, buộc đối phương phải theo ý nó, ở góc đối đầu các đạn tự hành lúc đó không chiến đấu được.

    Cũng chính vì giữ lại thế mạnh dogfight, nên MiG-21 nhanh chóng lạc hậu khi máy tính số xuất hiện và phát triển rất nhanh. Khi máy tính phát triển, thì các máy bay to, chở nặng, tốc độ cao, sẽ mang được radar và đạn tự hành lớn. Máy bay mẹ nhường khả năng nhào lộn cho đạn con được tự động hóa các vận động. MiG-21 quá nhỏ và có mũi chóp nón-cản trở việc sủa dụng turbofan để chở nặng bay lâu, và cản trở mang radar lớn. Đến các chiến tranh trung đông thì đã qua thời MiG-21 rồi các chó dại ạ, đó là thời các MiG-23/25.




    À, máy bay huyền thoại mọi thời đại là F-15 . Vãi cái l bà tổ các chó dại được các ****** nó tạo cực khoái mà ra nòi quái thai các chó dại. F-15 là bản sao thu nhỏ của MiG-25.

    Sau chiến tranh Việt Nam, thì các F-4 được chứng minh là đã đi sai đường. Nhưng lớp máy bay thê sheej mới của Mỹ đã bị chôn trong dòng A-12/F-12/SR-71/MD-12.... đây là chương trinh rửa tiền hút máu ngân sách khổng lổ của giun sán giòi bọ Mỹ, thậm chí là phần chính các máy bay này được Liên Xô gia công theo một công ty đường hầm ở Thụy Sỹ. Các máy bay này có lớp kỹ thuật ngang hàng MiG-21, đó là thân trụ, cánh tam giác, động cơ 1 luồng turbojet áp suất đốt thấp, cửa hút gió siêu âm dạng chóp nón, điểm áp suất đốt là 5, so với MiG-21 là 8-9. Nhưng các A-12/F-12/SR-71/MD-12.... đã dùng một ảo thuật để làm nước Mỹ mất một thế hệ máy bay và 15 năm phát triển máy bay, đó là chúng được làm từ 98% khối lượng khô là titan, vì trò ảo thuật này mà chúng bay nhanh nhất cho đến nay, M3,3. Các máy bay này đắt ở mức không tưởng và chỉ có thể thuê... Liên Xô gia công !!! nó là một đỉnh cao của khoa học mafia Mỹ. Bản thân các máy bay đắt như thế nhưng cũng rất khó ứng dụng vì chúng chỉ bay thẳng như một viên đạn, đổi hướng là cần tiếp dầu. Ứng dụng duy nhất là AR-7 trinh sát trong thời vệ tinh.

    Mất hơn 10 năm phát triển máy bay, sau chiến tranh Việt nam Mỹ phải thừa kế các phát triển máy bay bên Liên Xô. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản luôn là những vấn đề công khai, tùy cách người ta chọn và thực hiện mà thôi. Mỹ lấy mẫy thử Ye-8 năm 1960 làm mẫu để thết kế F-16. Ye-8 là máy bay trung gian "hiện đại hóa", nó chỉ là thử nghiệm vì chưa có máy tính đảm bảo để chạy vào lúc nó ra đời-tự động hóa bằng cơ học. Phát triển lớn nhất của Ye-8 là các khả năng tăng AoA=góc đón gió=tăng lực đẩy ngang hướng bay=lực nâng dưới cánh=tăng khả năng đổi hướng, máy bay linh hoạt. Ye-8 trhay cửa hút gió chóp nón truyền thống bằng cửa ống tích áp ngày nay. Cửa hút gió siêu âm có nhiệm vụ thay đổi tiết diện theo chiều dài, để gió tong ống không đạt M1 cùng lúc, gây tiếng nổ âm thanh làm hỏng máy. Cửa chóp nón có ưu thế là đạt được M2 nhưng ít phải điều khiển, nhưng nhược điểm là không thích hợp với dải tốc độ rộng, đồng thời ống trong làm nóng khoang khí tài-phi công. Ye-8 dùng các van áp suất, khi áp cao nó đóng bớt cửa lại, để thay thế các máy tính số mà nó chưa có. Ống Ye-8 đặt dưới bụng để có lợi gió khi AoA cao, nó tách khỏi thân máy bay và được cách nhiệt-làm mát bằng một khoảng trống thông gió, ống đó có tiết diện dẫn gió thay đổi để vận tốc gió trong ống thay đổi, áp suất mặt máy nén dâng cao có lợi cho áp suất đốt, và tiết diện cửa được điều khiển tự động để thích hợp với dải tốc độ rộng. Cấu tạo này là cấu tạo ống hút mọi máy bay hiện đại. Ye-8 ncungx có bào khí trước và tự động khóa vào chế độ điều khiển bằng ly hợp hoạt động tự động theo áp suất tạo bởi vận tốc, khi vận tốc thấp thì li hợp nhả để bào khí trước mất tác dụng khí động, khi tốc độ cao thì bào khí trước mới tham gia điều khiển máy bay, giúp máy bay điều khiển AoA.
    http://karopka.ru/community/user/8680/?MODEL=269889
    http://www.airwar.ru/enc/xplane/e8.html
    Có thể thấy những đứa con đẻ của Ye-8 là Eurofighter EF 2000 TyphoonF-16 Fighting Falcon. Chúng đã lạc hậu thế nào thì chúng ta bàn tiếp. Cái giá trị duy nhất mang lại từ thiết kế này là rẻ, nhưng ơn chúa, Âu-Mỹ vẫn bán đắt như vàng. Và như vậy tất cả những nước nào dùng F-16 đều là chó dại.



    Tuy nhiên, Ye-8 vẫn là thử nghiệm quá sớm trước thời đại máy tính, và vì thế nó chưa được đầu tư thay đổi cái quan trọng là thân-cánh. Máy bay MiG-21 là cánh tam giác, nhẹ, gia tốc mạnh, nhưng không thích hợp với tốc độ thấp. Các MiG-23/Su-17/F-111 sử dụng cụp xòe, khi nhanh cụp vào làm tam giác, khi chậm xòe ra làm cánh ngang. Ở tốc độ chậm, cánh sải rộng sẽ làm tăng chiều dài canh tay đòn lực cân bằng khí động, giúp máy bay cân bằng khi vận tốc giảm làm lực khí động giảm. Ngược lại, khi vận tốc lớn, lực khí động quá mạnh, thì cánh ngang làm máy bay quá lắc thậm chí gẫy cánh.

    Các máy bay thân trụ như MiG-21 và SR-71 được thay thế bởi các máy bay thân rộng, cánh "xoay dọc" ốp sát thân. Lực nâng rất khỏe tạo ra bởi thân có diện tích chiếu đứng rộng hơn cả cánh và kết cấu khung dầy, làm tổng thể máy bay nhẹ và lực nâng lớn. Cánh sát thân dọc theo thân cũng rộng và khỏe, làm tổng thể cánh như là 4 cạnh chữ nhật. Các lực nâng dồn vào trục dọc làm thiếu khả năng tự cân bằng khí động ở tốc độ thấp, thì điều này được thay thế bởi lái máy tính. Từ đây phi công cầm cần lái chỉ là joy stick giao tiếp với máy tính, máy tính phân tích lệnh phi công và trực tiếp lái máy bay. Các máy bay thân rộng trước nay có thể kể MiG-25 (ra trước MiG-23), MiG-23, Su-24, MiG-29, Su-27.... và tất nhiên các hậu duệ là MiG-31 và Su-30/33/35... cũng như T-50. Bên Mỹ là F-14 và F-15, F-18 và F-22, F-35... Nói cánh khác, thân rộng đã biến thân máy bay khác với thân đạn tự hành hình trụ.

    Như đã nói, Ye-8 chưa có máy tính, dùng áp suất tạo bởi vận tốc để điều khiển li nợp bào khí trước và miệng cửa hút. Nhưng cách đó không thể ổn định máy bay thân rộng cánh dọc "nhân tạo", khi moment ổn định "tự nhiên" của khí động giảm đi. Vì thế Ye-8 không thể phát triển kết cấu thân rộng Và như thế F-16 vào cái ngày chào đời đã lạc hậu 15 năm. Cả EF-2000 và F-16 dều rất khiêm tốn với khả năng vận động quá thấp, khoang radar quá nhỏ.

    Máy bay MiG-25 ngoài chuyện thân cánh, cửa hút, máy tính số... thì có những điểm quan trọng nữa để nó thiechs hợp với dải tốc độ rộng. Đó là cấu tạo ống máy đẩy. Ống máy đẩy bên trong có đặt động cơ, nay có thêm cửa phụt điều tiết khẩu độ. Bào khí trước và điều tiết của hút kiêm chức năng bởi cùng một thiết bị đặt bên trong, đặt bên trong vì khi tốc độ quá cao-đóng nhiều cửa hút thì chức năng bào khí ngoài quá trội gây lực cản. Với cấu tạo cả cửa vào-ra ống máy đẩy, động cơ tuốc bin duy trì được áp lực làm việc tốt ở các dải tốc độ và góc AoA rất lớn.

    MiG-25 là máy bay không chiến bay nhanh nhất , trừ F-12 là cái quái thai lừa đảo nói trên. Nó mang khoang radar rât lớn và radar không chiến cũng lớ nhất từ trước đến nay. Radar mảng pha lần đầu tiên được sử dụng, có ăng ten 1,4 mét. Cần so sánh là, ăng ten này có đường kính gấp đôi và diện tích gấp 4 lần F-15; ở 80 km MiG-25 đốt cháy được radar của địch đừng nói là không chiến. Máy bay có tốc đọ rất cao trên M3 và tầm bay xa, đủ khả năng truy đuổi mọi đối thủ. Tất nhiên MiG-25 bay thua F-12, vì F-12 là do Liên Xô sản xuất và là viên đạn bay thẳng tấn công ngân sách Mỹ, nên MiG-25 không tiêu diệt người anh em của nó.

    MiG-25 có khối lượng cất cánh tối đa lên đến 41 tấn, nặng gần bằng những chiếc xe tăng Nga T-72. Khung thân của nó rất khỏe cho phép lực nâng dưới cánh đạt gấp hơn 10 lần khối lượng khô 20 tấn.

    MiG-25 là kiểu mẫu cho máy bay hiện đại , cũng như là khung hình để thiết kế các vũ khí khí tài như đạn và radar. Tuy vậy, từ lần bay thử 1964 thì thời điểm nó hoàn thiện còn kéo dài. Cho đến năm 1967, thì MiG-25 mới có đủ kết cấu khung thân và phần mềm máy tính. Cho đến MiG-31 1975 thì MiG-25 mới dùng turbofan=kéo dài thời gian vận hành trên không.


    Phần lớn các máy bay Nga-Mỹ về sau này phát triển theo hướng MiG-25. Tuy nhiên, ở Mỹ thì F-15 rất giống MiG-25. F-15 khiêm tốn hơn, khoang radar của nó bé, điều này làm tầm nhìn phi công rộng hơn khi đối đất. Vì vậy, F-15 thích hợp làm máy bay đa năng có khả năng đối đất. Tuy nhiên, khả năng không chiến của nó bị giảm đi rất nhiều, radar bé, vận tốc thấp. Khác nhau về khí động của F-15 và MiG-25 là điều tiết vào cửa hút-kiêm chức bào khí được đặt bên ngoài, vì nó tốc độ thấp hơn MiG-25 nên không lo lực bào khí vượt trội khi khóa chúng hai động tác điều khiển. Khi của này cúi xuống, thì tiết diện hút giảm, thích hợp với tốc độ cao, lực bào khí trước dìm đầu máy bay xuống, lực dìm này nếu không đúng yêu cầu do bị khóa vào động tác điều khiển cửa hút thì sẽ được bù bằng đuôi ngang, gây lực cản lớn cản trở tốc độ cao. Sau này MiG-25/31 dùng cửa hút trong tách được sự trói buộc hai chức năng này.


    Sự nổi trội của F-15 là khả năng lưỡng dụng đối đất mạnh. Như đã nói trên, không chiến chuyển từ dogfight sang FBV bằng máy tính, máy bay không ciến chuyển từ nhỏ nhắn nhào lộn MiG-21 sang loại máy bay to lớn mang khí tài lớn MiG-25. Như vậy, thì một máy bay không chiến hoàn toàn có thể thiết kế vừa không chiến được vừa đối đất được, thay cho 2 chiếc 1 không 1 đất, nay chỉ cần 1 lưỡng dụng.

    Nhưng Liên Xô vướng loạn Khrrushov, cái loạn này để lại hậu quả lâu dài và chính nó đã phá vớ Liên Xô. Khrushov là một Thành Tế dùng để tế chó, quăng cho chó xời. Các tướng mặt trận lật đổ những người thừa kế Stalin là những nhà công nghiệp-khoa học, sau đó Khrusov là kẻ thực hiện bị giam lỏng đến chết, các tướng mặt trận cố vị bằng thời Brezhnev làm Liên Xô suy yếu đến đổ. Riêng về mặt máy bay, thì Mikoyan bị đuổi việc là đương nhiên, người ta hạ cố dừng thời điểm phát sổ hưu vào năm MiG-25 lên trời lần đầu. Ông đã là nhà lãnh đạo thiết kế ra kiểu mẫu mẫu bay phản lực của thế giới. Nếu như Xô-Mỹ đánh nhau, thì Mikoyan nhìn lên trời sẽ thấy hai bên toàn máy bay của ông.

    Liên Xô mất 10 năm đình đốn phát triển máy bay. Thậm chí MiG-23 là bước đi lùi so với MiG-25, MiG-23 là cấu hình cánh cụp xòe. Vì MiG-25 đình đốn đến năm 1967 mới bay đủ các bài, nên MiG-23 phải đệm. Nhưng có MiG-23 lại cản trở việc triển khai các máy bay hiện đại ở concept lưỡng dụng. Chỉ đến các Su-27 và MiG-29 sau năm 1975, thì Liên Xô mới thật sự có các "máy bay thân rộng hai máy đẩy đối đất". Mặc dù vậy, thời điểm ra đời của các Su-27 và MiG-29 cũng không muộn gì nhiều so với F-15.


    Nếu như nói về các nhược điểm và thảnh tích của F-15.

    Nếu so với máy bay đã quá cổ MiG-25 của Iraq, và quá chênh lệnh về số lượng. Dạ thưa, 2 cái MiG-25 vừa cất cánh trong khi sân bay đã bị bao vây phục kích, chúng bắn đạn về phía các F, các F rẽ đất không thể đuổi theo, hai máy bay MiG-25 chạy thoát sang Iran. Không một máy bay MiG-25 nào dính không chiến và có bằng cớ một máy bay Tây đã bị MiG-25 bắn hạ.

    Nếu như F-15 hiện đại so với Su-30MKI Ấn Độ. Ấn-Mỹ đã liên tiếp tập trận với đủ loại kịch bản, và F-15 năm nào cũng thua.

    Su-27 được thiết kấ là máy bay đa năng và các biến thể của nó là Su-27..37. Chúng có khả năg điều khiển AoA rất lớn, các Su-30 hiện đại lái được khi bay ngược=vận tốc âm, còn các Su-27 đời đầu làm thiên hạ lác mắt với động tác Corba=bay ngang coi như vận tốc tiến bằng không. Những cái đó đảm bảo F-15 không bao giờ lại được trong không chiến tầm ngắn.

    Khi không chiến tầm xa , thì Su-27..37 có vận tốc thấp hơn, nhưng bù lại chúng có radar to và cả hai đầu, ăng ten phụ phía sau hơi bé hơn chút. Nói cho đúng, thì Su-27 ban đầu có ăng ten mảng pha dịch pha cố địch, phải lắc chảo, không có đuôi, như là F-15, chỉ có cái là mặt ăng ten to hơn một chút. Nhưng từ Su-27PU mini awacs, thì điện tử của Su phát triển lớn. Su chuyển sang mảng pha dịch pha động chuyển góc nhanh không cần lắc chảo (nhưng vẫn lắc chảo mở rộng góc) và có ăng ten sau. Ở mặt trước, cả lắc chảo và lắc chùm của Su là 120 độ mỗi bên (240 độ cả hai bên), phía sau giảm tầm đi những đặc biệt quan trọng khi phát hiện đạn bắt tới. F-15 khi dùng mảng pha phần tử tiêu cực phải lắc chảo, chỉ được góc 60 độ mỗi bên (120 độ cả), và tốc độ lắc chảo rất chậm không thể đảm bảo theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Như vậym khi không chiến tầm xa thì Su dễ dàng đưa F vào vùng ngắm rộng của Su, và cơ động đến vùng ngắm mù của F. Khi F cố lết chạy thì Su chậm hơn bó tay, nhưng nếu F muốn chiến, thì chỉ cần một lần hai máy bay lao vào nhau gần ngược chiều rồi vòng lại tìm nhau, là Su đã dẫn điểm, ngay lập tức F sẽ không nhìn thấy Su, trong khi Su bắt đầu đặt F vào đường ngắm có khả năng trúng cao.

    Đặc biệt, tính năng mini awacs của Su giúp máy bay dẫn đường các MiG-21/23 công kích, hay một đoàn Su nối các ăng ten vào nhau thành một hệ AWACS mạnh. Trong khi đó F-15 lệ thuộc vào các AWCS thật sự-những máy bay lớn, chậm, dễ tổn thương. Những bài tập đỉnh cao của Ấn-Mỹ là Su-30MKI dẫn các MiG-21 công kích AWACS được F-15 bảo vệ, và tất nhiên không bao giờ người Mỹ hoàn thành nhiệm vụ trong các vài tập với Ấn Độ.

    Khi chuyển sang ăng ten phần tử tích cực AESA (tiếng Âu là APAR, Nga là APAA), thì F-15 không cần lắc chảo, chuyển góc chùm nhanh. Nhưng nó đặt mặt ăng ten cố định, nên góc quét thậm chí là hẹp hơn, khi "liếc nghiêng" cường độ yếu đi. Thêm các nhược điểm còn tồn của AESA thì tầm và góc đều giảm.

    Chúng ta có thể hình dung ra khi Su-30 dùng một loại đạn như Kh-31 hay Kh-29 đánh một mục tiêu có sức phòng không giới hạn trong các tầm ngắn hay cực ngắn, ví dụ một cái tầu chiến vừa và nhỏ như các tầu phóng đạn diệt hạm cao tốc. Hay phóng to ra như dùng đạn Yankhont đối đầu với các mục tiêu có đối không tầm xa. Với góc radar rộng, Su-30 bay ngang mục tiêu phóng đạn và giữ khoảng cách, thậm chí Su có thể bay xiên xa dần mục tiêu trong khi đạn rời máy bay mẹ tiến về mục tiêu. Còn F-15 buộc phải hướng mũi về phía mục tiêu để dẫn đường cho đạn, vì radar của nó chỉ nhìn được hóc hẹp ở mũi, 60 độ hai bên hướng chính diện, nó phải vào gần mục tiêu cho đến khi mục tiêu bị diệt. Những đạn đó bay nhanh gấp 1,5-2 lần máy bay mẹ - tính trung bình trong cả quãng đường, vậy thì F-15 phải vào gần một nửa quãng đường từ lúc bắn đạn ra, vào trong tầm phòng không.

    Ngường Mỹ phát rồ, vì thị trường máy bay Ấn trước của Tây, rất tự nhiên bị Su-30 thôn tính. Việc tậm trận chung ban đầu là chào hàng, khi Ấn giầu hơn, muốn mua hàng Mỹ làm thân, để cô lập Pakistan. Nhưng sau đó quân Mỹ tranh thủ để kiểm nghiệm lại những lỗ hổng quân sự.


    Đó là tập trận, Ấn Độ không tập trận Ấn đánh tầu chiến Mỹ, và hai bên không đem cái đáng sợ nhất của Su trong không chiến ra tập.

    Cái đáng sợ nhất của Su trong không chiến là hệ thống gây nhiễu radar nằm trong bộ đối kháng quang-điện tử. Hệ thống đối kháng quang-điện tử... cũng như các hệ thống khác, là phần mềm sử dụng các phần cứng dùng chung như radar-hồng ngoại. Su-30 không cần bật radar, chỉ cần hồng ngoại, thì ở góc trước của nó đã thắng F-35 đừng nói F-18. Về nguyên tắc, khi gây nhiễu thì đạn điều khiển radar phải trượt. Đạn điều khiển radar và kể cả radar của máy bay không chiến đều bé, không dùng được bước sóng dài , chỉ dùng 3cm đổ xuống, rất dễ gây nhiễu. Sóng từ radar đến mục tiêu thì mật độ công suất giảm còn phần ngàn, quay lại thì còn phần triệu, vì vậy cường độ sóng của radar rất yếu soi với sóng nhiều tiêu cực, nên nó bị nhiễu tiêu cực làm mù. Những máy gây nhiễu tiêu cực hiện đại phát ngược lại xung bằng đúng tần số nó nghe thấy với cường độ bội lên hàng ngàn hàng vạn lần. Có điều, khi một con Su gây nhiễu tiêu cực thì chính ăng ten radar của nó cũng mù nốt.

    Vì thế, để hệ thống gây nhiễu hoạt động tốt, thì máy bay phải có hệ thống cảnh báo sớm đạn bắn tới. Máy bay chỉ gây nhiễu khi đạn đến gần. Để có điều đó, thì phải có ăng ten sau, đạn điều khiển radar hầu hết là đạn tầm xạ sức cơ động kém, nhất là đạn Tây chỉ bắn trúng đáng kể khi bắn đuổi theo máy bay. Khi gây nhiễu thì có thể radar mù, bị đạn hồng ngoại bắn, thì phải có hồng ngoại mạnh. Trong chiến tranh Iraq 2003, không một đạn tầm xa điều khiển radar nào trúng đích. Các chó dại lại được thủ dâm cho đến khi có những trận nã pháo 2011, rồi lại thủ dâm.

    Trong số các đạn hồng ngoại, thì chỉ có Su bắn được ra khỏi máy bay theo hướng ngược (tốc độ máy bay mẹ M1), vậy nên su có thể đanh địch từ mọi hướng.







    Dây là câu chuyện về cái máy bay số một hiện đại F-15 của các chó dại. Nó là bản sao không hoàn chỉnh của MiG-25, bỏ không chiến lấy đối đất tầm thường. Đường kính ăng ten bằng 1/2, diện tích bằng 1/4; tương ứng độ phân giải bằng 1/2 và độ nhật bằng 1/4; tương ứng tầm phát hiện giảm còn một nửa. Tốc dộ đụt hơn, mang được đạn bé hơn... và thể hiện quá chó lợn trong thực tế.....

    Cũng như M1A1/2 là bản nhái từ Leopard II đời quá cổ, đến nay vẫn dùng hàng Đức Leopard II thải cho, nhưng cũng xưng là xe tăng tốt nhất hiện đại.

    Và cái nước Mỹ trừ Grenada thì chỉ đánh đâu chạy đấy nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu.

    Được các chó dại sủa như vậy.







    mình copy cái post này vào đây
    Lần cập nhật cuối: 11/12/2013
    To_lai_nd, ttanh919, LarvaNH4 người khác thích bài này.
  8. number98

    number98 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    23
    nhiều người trên mạng bảo quân Hàn Xẻng vào thì Triều Tiên sụp đổ chỉ trong vòng 5 phút:D:P
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  9. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Thì cứ vào đi, đừng trùm chăn thủ dâm như thế hại thận. Còn chuyện Seoul bị chiếm trong 2 ngày, cả bọn ngụy Hàn bị dồn vào 1 mẩu đất bé tý thì có thật năm 1950 đấy.
    To_lai_ndhuyphuc_ttvnol thích bài này.
  10. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Lũ lợn VTC có trò cấm xe máy chó lợn ra phết. Giờ đến đỉnh điểm lôi xác người ra khóc lóc. Trước thì trò biểu quyết lộ trình cấm 52% ủng hộ!

    Hô hố, tiên sư bố lũ lợn. mưu sinh trong thời loạn xem ra khó ra phết. Chiến dịch sủa xe máy này xem ra rất thành công, chứng tỏ VTC đã nuôi được 1 đàn chó lợn đông đảo - những viên chức nhà nước rỗi hơi rách việc não trạng lèn chặt cám lợn, một số con khoác áo TS-GS ngu như chó sủa inh ỏi. Tỷ dụ TS Lương Hoài Nam. Thằng này làm Cựu TGĐ Jestar Pacific, biết đi máy bay nhưng không biết lái xe máy.

    Mặc mẹ con lợn. Nhưng đó là dấu hiệu hàng loạt đám có học nhà vịt đang sống trong hoang tưởng, mộng du.

    [​IMG]

    http://vtc.vn/chuyende/0/648-582/khong-cam-duoc-xe-may-la-co-toi-voi-nhung-nguoi-chet-tham.htm

    LarvaNH, suhomang, DrGoat2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này