1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    Thật ra, Sinai nằm ở vĩ độ 28-31. Điểm cực bắc Việt Nam nằm ở 23,4 độ. Như vậy, Việt Nam có tuyết thì không có cớ gì Sinai không có tuyết cả. Trên các vùng đất khác của Ai Cập thì tuyết thường xuyên (Sinai nằm ở phía bắc Ai Cập).

    Tuy vậy. Sinai là vùng khí hậu sa mạc. So với Việt nam là nhiệt đới gió mùa. Giữa mùa khô miền bắc Việt nam vẫn có mưa rào như đợt mưa hiện tại, xen vào đó là mưa đá mưa tuyết (năm nay thì chưa có). Còn Sinai có khí hậu sa mạc chí tuyến, thiếu nước để có tuyết.

    Nhưng 100 năm nay có Sinai đương nhiên là khí hậu biến đổi theo chiều lạnh đi. Mình nhắc lại đôi chút. Toàn bộ cái lý thuyết nước biển dâng, do làm công nghiệp, đốt co2, gây hiệu ứng nhà kính, trái đất nóng lên, băng tan.... là lý thuyết chó đẻ của đảng và nhà nước sủa thuê cho thực dân toàn cầu. Với bằng cớ rằng, cách đây 20 ngàn năm nước biển bắt đầu dâng do kỷ băng hà cuối cùng tan, dâng 120 mét, thì thằng lợn con chó nào làm công nghiệp thời đó. Trước đó, chúng ta được học từ thời phổ thông rằng, các kỷ băng hà nước cạn xen lẫn với các kỷ băng tan nước dâng.

    Hiện chúng ta đang ở trong một chu kỳ nước dâng. Nhưng đây là các biên độ dâng nhỏ. Ví dụ, các đây 2 ngàn năm nước dâng nhẹ 1-2 mét làm văn minh của ta lùi, quân Bắc lấn chiếm. Nhưng cách đây 1 ngàn năm nước lại rút, ta có nhiều dân nhiều lúa lại có độc lập. Hiện nay, nước đang dâng nhưng chu kỳ này nhỏ trong 2 thế kỷ, trong 2-3 trăm năm nó dâng kịch kim 20 cm và lại rút. Các chu kỳ nhỏ và lớn có thể ví như chúng ta đang ngồi trên một cái xe xóc xuống dốc, ta có thể nẩy lên chút, nhưng mà ta vẫn là đang xuống, nói đến những chuyện nhỏ nhặt như thế vì đảng và nhà nước ta đang nhồi sọ bằng những cám dành cho lợn chó loại lợn cùng cực.

    ********* con lợn nào nói nước biển dâng thì cứ chỉ các ngấn nước ở Ninh Bình Hà Nam mà vả vào mặt chúng nó. Trước đây, đương nhiên những cái ngấn nước đó là mực nước biển trước đây, và đương nhiên là hiện nay chúng ở trên cao sâu trong đất liền, nước biển dâng cái lìn mẹ đảng và nhà nước. Ở chu kỳ dao động lớn hơn, thì chúng ta đang ở thời nước rút.



    ======================



    Hiện nay, thủ tướng bao cao su *************** đang mút dái liếm đít ăn cu't Nhật Bản, trong đó có thủy điện. Chẳng cần lấy đâu xa, tin chính thống của đảng và nhà nước trên báo nhân dân.
    Thủ tướng *************** dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Nhật Bản và Hội nghị cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ năm. Chủ nhật, 15/12/2013 - 01:35 AM (GMT+7).
    "Thủ tướng cũng đề nghị các bên phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng hoàn tất nghiên cứu của Ủy hội sông Mê Công về phát triển và quản lý bền vững sông Mê Công, trong đó có tác động của việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính".
    Vào lúc này, thì những con chó đẻ nào dám mở miệng chê bai ai làm thủy điện ? Thằng dũng là thằng nào, nó là tay sai của quỷ sứ sa tăng nào đến đây mà sủa về thủy điện ?

    Con chó đẻ bao cao su *************** hãy trả lời

    Chúng mày hãy trả lời thủy điện sông nhỏ Việt nam đi đã, rồi hãy nói đến thủy điện sông Mê Kông. Những ********* đẻ thực dân bên Nhật Bản đâu. Những con chó đẻ mại bản ở Ba Đình đâu. Abe đâu, *************** đâu, nguyễn phú trọng đâu... Chúng mày còn mở mồm sủa cho ai, sủa cái gì, về thủy điện.


    .....


    Một số con lợn sẽ ngâm nga thủ dâm, Nhật Bản Hàn Quốc là những nước viện trợ lớn nhất cho chúng ta. Nhưng mình xin hỏi, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia có dân số đông như thế, thì người ta viện trợ bình quân được bao nhiêu-nếu như không muốn nói là không viện trợ và ngược lại với viện trợ. Vậy tại sao cùng nghèo như chúng ta, mà họ hiện nay giầu hơn chúng ta gấp nhiều lần, và họ đang phát triển nhanh hơn chúng ta. Chúng ta nghèo hơn họ, nhưng lại lớn chậm hơn họ, vậy chúng ta sẽ đi đâu, ngoài đáy cùng nghèo khổ của thế giới. Cụ thể hơn, 5 năm qua chúng ta phát triển chậm hơn mức bình quân châu Á trừng Nhật Bản, và chúng ta phát triển ngày càng chậm.

    Năm 1214 đã được tính, nó sẽ chậm hơn, đói hơn, khó hơn, phá sản nhiều hơn .... năm 2013. Còn năm 2013 thì xấu hơn 2012. Và từ 2008 chúng ta rơi ngày càng nhanh, nay là sụp đổ. Sự sụp đổ kinh tế đã là không còn lối thoát. Và đương nhiên sụp đỏ kinh tế sẽ dẫn theo sụp đổ chính trị.

    Đảng và nhà nước thì đang lên kế hoạch xây đường hầm để dự phòng chúng bị xé xác. Đã đến giai đoạn cả xã hội hiểu rằng, không còn có thể chông chờ gì vào cái đảng và nhà nước ta hiện nay nữa, chỉ còn mỗi một đường, là xé xác cái đảng cái nhà nước thân yêu của chúng ta, để mà đi , mà sống, mà làm ăn.

    Vâng, tiền viện trợ ODA chỉ có mục đích duy nhất là nuôi béo giun sán giòi bọ. Chúng sinh sôi nảy nở lúc nhúc trên cái xác thối rữa của chúng ta.


    Quay lại vấn đề biến đổi khí hậu. Tại sao cái thằng lính xâm lược hiện nay là ngoại tưởng Mỹ lại nói đến khí hậu với biến đổi khí hậu. Còn gì nữa đâu. Chúng ta phải chi tiền bù lỗ điện gió cao hơn giá điện bình quân của ta vốn đã cao, giá mua vào điện gió Bạc Liêu cao hơn giá bán ra. Giá cao như vậy vì chúng ta mua tuốc bin gió của GE chứ không phải của Trung Quốc. Tại sao có những ông tư nhân vay được ngân hàng Mỹ mua điện gió GE Mỹ bắt dân ta phải trả giá cao ? có câu trả lời nào khác đâu, bao cao su nguyễn tẫn dũng rẻ hơn bèo, GE - hay bất cứu thằng con nào chỉ cần tụt quần là nó lao vào mút dái liếm đít ăn cu't.

    Điện gió Bạc Liêu chống biến đổi khí hậu cái gì đây ? Khi dân ta chê điện chuyển sang đun củi ? Và đặc biệt là, số tiền cướp được đó đó để nước Mỹ đốt than bình quân đầu người gấp 15 lần ta. Tại sao-nếu như chấp nhận dùng đienej gió đắt lòi-thì ta không mua cối gió của nước khác như châu Âu hay Trung Quốc với giá rẻ bằng nửa, mà ta phải bù lỗ để được dùng cối gió Mỹ.





    ====

    Chúng ta quay lại vấn đề thủy điện. Ai cũng biết là thủy điện có chức năng điều hòa lũ. Khoan không nói về vấn đền mất phù sa, nhưng rõ ràng là các thủy điện sông Hồng đã điều hòa lũ. Vậy thì, tại sao thủy điện miền Trung lại gây ra lũ !!!! Ngược 180 độ !!!. Vì hồ bé, vì đập bé.... Thì thiên hạ còn ai lại gì, thậm chí những con chó đẻ đó không thèm duyệt thiết kế, giả mạo con dấu, mà xây được cái đập thủy điện to gấp hàng vạn con voi. Và những cái đập chưa xây xong đã vỡ. Không có bao cao su *************** và bí thối nguyễn phú trọng, thì còn thằng nào con nào dám làm cái việc tày trời như thế, và thằng nào con nào đã gây họa như thế mà không hề bị tội. Không có hai con chó đẻ ấy thì thằng nào con nào dám ỉm đi vụ án mạng hàng chục triệu người chết, vụ phá hoại hàng ngàn tỷ đồng.

    Đã đến lúc đảng chôn sống các bạn. Đã đến lúc nhà nước giết tươi các bạn không thương tiếc.




    Chúng ta quay lại vấn đề thủy điện sông Mê Công mà con chó đẻ bao cao su *************** đang cùng thực dân nhật bản sủa.

    Ban đầu, Trung Quốc khởi công xây dựng các nhà máy thủy điện trên sông Mê Công ở đất của họ. Lập tức các chó đẻ bài tầu đồng loạt sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh. Người Tầu nói, ai cũng có quyền xây thủy điện, chúng gào thét sủa đồng loạt. Người Tầu bảo, nước Mê Công chảy Tầu-Lào chỉ chiếm 15% nước Việt Nam- Biển, thì các chó dại đồng loạt sủa là, 15% đó tuy bé nhưng làm nước nhiễm mặn vào mùa khô ít nước !!!! Ờ, cái thủy lợi tự nhiên Tolesap nó ở đấy nó thông ass thằng nào ?

    Những chó má hơn cả là đến đoạn chó sủa ngăn Lào xây dựng thủy điện. Việt nam không đầu tư, thì Thái Lan đầu tư.

    Rồi đến Campuchia. Vừa rồi, thủy điện Serepoc tham gia xả lũ. Nhánh sông Serepoc bên Campuchia khi được bạn xây thủy điện cũng được các chó dại sủa từng bừng. Campuchia dưới "ác cai trị" của Việt nam rất thiếu điện, đến thủ đô Phnôngpênh còn thiếu điện, còn hầu hết nước bạn đều hoàn toàn không có điện, đó là thế kỷ 21, thời đại internet. Bây giờ bạn bắt đầu có tí điện, lập tức kinh tế nhảy vọt. Dân quân chính bạn quỳ rạp lạy tạ Ơn Tầu Khựa. Làm gì, các chó dại sủa tung trời làm gì, sang đấy bảo con trai con gái nhà bạn tụt quần vén váy ra, cho các chó dại hốc cu't, liếm lìn gái bạn, mút dái trai bạn, các chó dại sang đó đi.

    Vâng, việc đầu tư của Tầu Khựa vào điện Campuchia đã làm kinh tế các bạn cất cánh. Các chó dại sang đó mà hốc cu't các bạn Cam đi.






    Câu chuyện là như vậy, con chó đẻ bao cao su *************** sủa nữa đi, sang Nhật sủa đi, sang Mỹ sủa đi.

    Hậu quả của thủy điện là không nhỏ. Chúng ta đã chứng kiến những công trình thủy điện tốt, như Hòa Bình hay Thác Bà. Nhưng 40% phù sa sông Hồng đã mất, gây ra lở đất ven biển Bắc Bộ. Thay cho việc đền bù dân chúng, thì đảng và nhà nước đổ cho biến đổi khí hậu.

    Nhưng với những công trình thủy điện ăn cắp đến độ chưa xây xong đã sập ? . Những đợt xả lũ vì hồ quá bé, gây ngập lụt hạ lưu....

    Xin thưa, đảng và ************ dại ạ, hãy xử tội giết người hàng loạt, phá hoại quya mô lớn, ở miền Trung đi đã, rồi sủa về thủy điện sông Mê Công sau. Đảng và ************ đẻ ạ, hãy giải thích khi sông Hồng mất 40% phù sa thì sao đi đã, rồi hãy nói chuyện Trung Quốc làm thủy điện.

    Đã đến lúc, đảng chôn sống hàng loạt các bạn. Đã đến lúc nhà nước giết tươi các bạn không thương tiếc.
    Lần cập nhật cuối: 15/12/2013
    DrGoat, Malogs, tuananhkttt6 người khác thích bài này.
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Kerry sủa thuê biến đổi khí hậu!

    Kerry đến xứ cạc cạc, sủa nhặng xị những gì người ta biết trước: biến đổi khí hậu và TPP. Một thứ để nhồi hàng dởm giá cắt cổ cho dân vịt và thứ kia siết cổ dân vịt.

    Kerry chọn chỗ sủa tận mũi Cà Mau, nơi mà đám nhân sĩ ngồi đầy đình miếu nhà ta sủa sẽ ngập lụt vì nước biển dâng. Các cháu Cao đẳng cộng đồng Cà Mau được huy động ra đón tiếp. Cao đẳng cộng đồng là cái gì nhể? Không biết cày cấy, không biết sản xuất, không biết quản lý, một loại trường chuyên đào tạo để sủa, đúng kiểu Mỹ, tiêu chuẩn Mỹ.

    [​IMG]

    Nếu như Kerry đến Nga hay thậm chí Nhật mà sủa như vậy, thì đã bị vả vỡ mõm, hay chí ít cũng hứng đầy cà chua trứng thối. Nhưng ở xứ vịt, những gã sủa thuê tai to mõm dài như vầy được đón tiếp nồng hậu.

    General Electrics làm điện gió Bạc Liêu với giá cắt cổ dân vịt, nhưng GE sẽ phải trả tiền cho quân đoàn sủa thuê biến đổi khí hậu như Kerry. GE giờ tự nhiên rất yêu môi trường, sau khi thú nhận đã thiết kế cả loạt lò hạt nhân dởm bị nổ tung hàng loạt ở Fukushima.

    General Electric Knew Its Reactor Design Was Unsafe
    http://www.washingtonsblog.com/2013...gn-unsafe-isnt-ge-getting-heat-fukushima.html

    Từ ngày sủa thuê Al Gore bị lật tẩy, lui về ở ẩn thì Kerry thay Gore làm cái việc sủa thuê đang còn dang dở. Nhưng xem ra, vai diễn Kerry kém xa Gore – kẻ lĩnh cả Osscar cả Nobel hòa bình chỉ vì sủa hay.

    Gore không chỉ sủa hay mà còn tạo ra hàng triệu chó dại sùng kính mình như Thánh. Người ta nhạo đó là giáo phái biến đổi khí hậu, vì chẳng có bất cứ cơ sở nào tạm gọi là có khoa học. Giáo phái chả cần khoa học, chúng sống bằng niềm tin tôn giáo, bằng tiền của những kẻ như GE và rất hung hăng.

    Al Gore đã nói láo rất hăng và rất tài về biến đổi khí hậu. Đầy đủ bảng biểu và phim ảnh để trình diễn – mặc dù Gore chả bao giờ làm một mẩu khoa học nào. Vào cái lúc nói láo Gore đang ở cao trào, chúng ta đã chẳng ai chú ý, chẳng quan tâm. Cho đến bây giờ hậu quả phải gánh, thì cái sự bố láo Nobel của Gore mới hiện ra rõ mồn một.

    Mục đích của Gore: đánh thuế khí thải, đánh thuế các nhà sản xuất dầu khí như Nga, đánh thuế cả mảnh ruộng của dân nghèo – với qui mô toàn thế giới, vì nó thải ra CO2. Thứ mà theo Gore là làm trái đất nóng lên và nếu không chung tay ngăn chặn, thì nhân loại bị diệt vong đến nơi!!!

    Lúc cao hứng, Gore tuyên không chỉ quả đất, mà nhiệt độ 9 hành tinh hệ mặt trời đều tăng!!!??? Không rõ Gore có lên phây chát chít với alien ở 8 hành tinh kia hay không mà rõ thế. Mà hình như 8 hành tinh kia chả có người! Thế sao Gore bảo quả đất nóng lên là do người?

    Có một số nguồn tin rất uy tín, chưa bao giờ gian lận, họ nói rằng 98% lượng khí CO2 trong bầu khí quyển sinh ra từ hoạt động không phải con người. Ví như cây, lá rừng chết, vi khuẩn lấy chúng làm nguồn thức ăn, chuyển hóa senlulo thành các-bon-níc. Họ nói rằng mức độ CO2 – dù có tăng cao nữa cũng là không đủ cao để tạo hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên có những vấn đề phức tạp hơn nhiều phải xem xét đối với hành tinh này.

    Ô nhiễm, tham nhũng chính trị, thủ đoạn như Clinton, Obama, Gore, Kerry và đồng bọn can dự vào 1 âm mưu lớn hơn nhiều mối quan tâm thực sự đến CO2. Hầu hết các nước nhỏ đang phát triển đều nhận ra âm mưu này, đó là Mỹ và Anh đang cố gắng để thao túng và điều khiển, gồng gánh vật lộn cách kiếm tiền và áp đặt chuẩn mực mới để cứu 2 đế quốc đang chết của chúng. Họ cũng đã tìm ra một danh sách dài các nhà băng tham lam, lừa đảo tìm cách kiếm ăn bằng giao dịch gọi là "tín dụng các-bon".

    Cái tin Hội chữ thập đỏ quốc tế sẽ phân phát thực phẩm cho dân Anh vô gia cư lần đầu tiên sau 50 năm, còn nước Mỹ có đến 45 triệu người thiếu ăn - ẩn chứa 1 thông điệp bi thảm, rằng Mỹ và Anh đã ở trong tình trạng thiếu hụt lương thực.

    Điều đó chẳng có gì liên quan đến việc biến đổi khí hậu hay nóng lên làm mất mùa lừa đảo toàn cầu. Đã có nhiều nghiên cứu tử tế cảnh báo chính phủ Anh-Mỹ, họ lặp đi lặp lại rằng Mỹ và Anh sẽ vấp phải những vấn đề trầm trọng với kế hoạch thương mại với một số quốc gia. Chẳng hạn như tại sao họ đã nhập khẩu quá nhiều nông sản, thực phẩm từ các nước khác. Và nông dân cả Anh và Mỹ đã không còn tự sản xuất nhiều loại hàng hóa, đã không còn tự chủ lương thực, thực phẩm. Họ đã trở nên lười biếng, hay bị đánh thuế quá cao, hay không cạnh tranh nổi với nông dân các nước thế giới thứ 3? Đó là chưa kể hàng rào thuế quan bảo hộ nông sản nội địa mà nếu như bị dỡ bỏ, tất cả nông dân Anglo-Saxon sẽ chết. Người ta biết 1 con bò Mỹ được trợ giá còn nhiều hơn thu nhập của 1 người dân châu Phi.

    Gã Gore hay gã Kerry tất nhiên sẽ chẳng bao giờ đả động đến điều đó. Chúng chỉ dẩu mõm sủa rằng Trung Quốc và Ấn Độ có thể lợi dụng biến đổi khí hậu để đạt được lợi thế cạnh tranh kinh tế. Họ cần cù và lành mạnh mới đạt được lợi thế cạnh tranh Gore và Kerry sủa thuê ạ. Chả lẽ biến đổi khí hậu toàn cầu lại trừ họ ra! Sử dụng biến đổi khí hậu và tăng lợi ích kinh tế là 2 khái niệm loại trừ lẫn nhau. Có lẽ cả Gore và Kerry đều cay cú vì TQ và Ấn Độ làm được hàng giá rẻ xuất khẩu ồ ạt vào Mỹ và EU bóp chết sản xuất nội địa mà thôi. Nếu muốn, sao nhưng gã sủa thuê này không ở lại trong nước mà rao giảng điều đó cho dân chúng nước chúng họ? Hay nếu muốn, sao họ không luận tội Bush và Obama lừa đảo tâng giá và giữ giá dầu cao ngất ngưởng bóp chết kinh tế Mỹ. Khủng hoảng, sản xuất đình đốn, tiêu thụ dầu giảm mạnh thì giá dầu mỏ phải xuống chứ.

    Bọn biến đổi khí hậu đã dối trá và lừa đảo, còn hơn đám ma cô dắt gái, đám buôn ma túy, cũng là để che dấu nguyên nhân thực kinh tế Mỹ, EU tại sao lại kém cạnh tranh so với Ấn Độ và Trung Quốc. Ít nhất vì lý do này, thì những nhược tiểu như xứ Vịt phải ủng hộ Trung Quốc và Ấn Độ, thế mà lại tiếp tay cho Kerry lừa đảo mới trái khoáy ngang ngược. Chả lẽ tất cả đều không hiểu? Có lẽ không, chỉ có đồng đô la làm chúng mờ mắt mà thôi.

    Gore đã chỉ mắc một nhầm lẫn nho nhỏ khi đụng đến Nga. Con gấu lù đù như ngủ gật chả quan tâm đến trò bịp bợm khôi hài, cho đến khi quân đoàn chó dại của Gore hô vang thuế các-bon thì nó bừng tỉnh. Trước thềm hội nghị Copenhagen, hacker Nga moi tuốt tuột nhiều dữ liệu cho thấy đồng đảng của Gore đã nói láo trắng trợn về biến đổi khí hậu. Hội nghị Copenhagen thất bại, chẳng có thuế các-bon nào với Nga và Trung Quốc. Gore tuyệt vọng, trốn mất dạng từ đó đến nay.

    Giờ có con nộm Kerry thay Gore ra sủa bài mới, thay vì thuế các-bon là năng lượng xanh và sạch với giá cắt cổ. Những xứ ngu đần sẽ còn khốn khổ với đám sủa thuê biến đổi khí hậu này.
    Lần cập nhật cuối: 16/12/2013
  3. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Tuyết đã rơi đến tận Cairo rồi. Có lẽ người ta nói đúng, sắp đến 1 chu kỳ băng hà mới.

    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_12_15/125946371/

    Lần đầu tiên trong 120 năm qua, ở Cairo có tuyết rơi. Có lẽ, người duy nhất không chỉ thấy trước sự kiện này, nhưng còn dự đoán chính xác mốc thời gian của nó là nhà chiêm tinh Joy Ayad.

    Đối với cư dân của đất nước mà nhiệt độ mùa đông trung bình là 18° C, đây là một thử thách. Trong nhà người Ai Cập không có lò sưởi mà chí có điều hòa không khí. Người ta cũng không bao giờ có quần áo rét vì không cần thiết. Không ai chờ đợi thời tiết như vậy, kể cả các nhà dự báo thời tiết.

    Trước đó "nữ thần chiêm tinh” Ayyad đã dự đoán về sự sụp đổ của hai chế độ - Hosni Mubarak và Mohammed Mursi, và rất nhiều dự báo khác đã trở thành sự thật với độ chính xác tuyệt vời.
    Lần cập nhật cuối: 16/12/2013
  4. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "
    Thứ bảy, 14/12/2013 09:33 GMT+7Facebook Twitter
    Sự khác biệt giữa giáo dục Việt Nam và Mỹ. Phải thừa nhận rằng nền giáo dục Mỹ tốt hơn Việt Nam. Chúng ta thường gửi con đi Mỹ học, không thấy người Mỹ nào xin học ở Việt Nam.

    "
    Lê Quang Tiến.


    Nước Mỹ giáo dục tốt !!! Không ở đâu trên thế giới có các thảm sát trường học cả, Mỹ thì thường xuyên, các học sinh đến trường giết người hàng loạt. Chuyên gia Mỹ có đi làm thuê cho chó, trong khi Mỹ hàng năm phải nhập khẩu các chuyên gia của Âu-Nga và cả Tầu Ấn cùng các nước khác.

    Đấy là con chó sủa thuê Lê Quang Tiến.

    Sản phẩm điển hình của giáo dục kiểu Mỹ là Adam Peter Lanza. Đó là một mẫu người đầy năng khiếu, nhậy cảm, thông minh, sẽ trở thành các nghệ sỹ lớn hay những nhà bác học, nếu được chăm bẵm đúng đắn. Nhưng bên Mỹ những đứa trẻ quá hiếu động và thông mình như thế được liệt vào thành phần bệnh tâm thần, "được" hưởng chế độ giáo dục đặc biệt, những đứa trẻ luôn vùng vẫy thoát ra khỏi thứ gông xiềng làm thu chột chúng đó. Và Adam Lanza đã trở thành kẻ giết người hàng loạt, trong số muôn vàn các cuộc thảm sát trường học khác. Chàng trai 20 tuổi bắn chết mẹ xong, đến trường bắn chết thầy cô và bạn bè, tổng cộng cậu giết 28 người cách đây tròn năm , 14-12-2012, sau đó tự sát.

    Đấy là con chó sủa thuê Lê Quang Tiến.


    Về vấn đề du học, thì con chó đẻ Lê Quang Tiên không khó , chỉ việc cất bước đến trường nuôi dạy hổ Nghĩa Đô. Trường được đặt trong rừng nhà nghỉ. Người ta cần gì phải từ Sơn La Lai Châu, hay vùng cao Ngọc Lạc Thanh Hóa... về tận Hà Nội học cái nghề nuôi dạy hổ 2 năm. À, thứ con chó sủa thuê Lê Quang Tiến, các cô bé này về đây học không phải lấy nghề, mà lấy xì tin, tức thời trang phong cách. Các cô học cặn kẽ ngóc ngách phong cách từ các anh zai và tứ xứ trong những phòng nhà ngỉ xung quang trường.

    Nhưng vấn đề du học ở Mỹ còn bao gồm yếu tố quan trọng hơn. Đảng và nhà nước cử hàng vạn thanh niên, sang đấy họ được làm liệt não trong các trường tông trẻ cấp bằng khống, để làm cách mạng. Đa phần các cô các cậu là những sản phẩm lỗi của các bà mẹ nguyện ngập những thú tính nhục dục, lêu lổng , dâm đãng... được tống sang Mỹ cho khuất mắt và để khoe của.

    Đảng và nhà nước từ 199x đã sớm phát triển con đường chế tạo các chiến binh này. Các công ty du học xiên xỏ luồn lách vào mọi ngóc ngách giáo dục, lừa đảo cuỗm đi hàng tỷ USD. Thậm chí như các bạn đã biết, còn có thứ du học bán trinh. Các cô bé 15-16 tuổi đi "du học hè" lấy phong cách tây, thực hiện ngành công nghiệp mới là xuất khẩu trinh.


    Mình có thể tóm lược về giáo dục Mỹ thế này.

    Ở Mỹ, bố mẹ ông bà không được quyền biết trẻ con học hành ra sao !!! điều này làm nhiều người giật mình không tin, nhưng đó là sự thật. Không có điều luật nào cấm bố mẹ quan tâm học hành của con, nhưng sự thật thì các hợp đồng cấm ngặt chuyện đó. Sáng sớm xe của trường đến đón trẻ con đi, chiều trả về cho gia đình, nếu như bố mẹ ông bà hỏi han con học, thì đó là ép trẻ con học nhiều quá, vì ở trường đã học đủ thời gian rồi. Nếu như không làm đúng khó học giáo dục Mỹ, thì nhà trường từ chối dạy dỗ, phúc lợi từ chối chi trả.

    Chúng ta thường tự hỏi, số tiền kinh khủng khiếp mà người Mỹ rửa tiền qua chiến tranh, quân sự nước ngoài, những vũ khí lởm, những chuyến tầu ma, những căn cứ ma.... được dùng vào việc gì. Chúng ta đã chứng kiến văn hóa Mỹ qua những HBO và Cinemax, không một phút nào ngừng hoang trưởng bạo lực.

    Thì đó, từ những công ty chính trị, cho đến văn hóa, giáo dục, những HBO-Cinemax và những chương trình giáo dục, và tất nhiên cả những con chó đẻ sủa thuê như Lê Quang Tiến.

    Mình hỏi các bạn, chúng ta đã được cái gì sau 5 năm liếm đít Mỹ, một nền kinh tế sụp đổ không phanh, và tất yếu kéo theo chính trị sụp đổ.
    Lần cập nhật cuối: 16/12/2013
    DrGoat, gakocanh, LarvaNH2 người khác thích bài này.
  6. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Cu Em Chã nói bậy, nước nào cũng tuyển chọn cả, chỉ có cách tuyển chọn khác nhau. Tiền ai cho không quan trọng, quan trọng là không tiền thì khỏi đi thi.

    Mỹ: The USAMO (đội Mỹ) is an invitation-only proof-type examination administered to approximately 500 of the best and brightest students from the U.S. and Canada. Qualification is based on AMC 10, AMC 12, and AIME scores.

    AMC 10, AMC 12 là thế này:
    is the first exam in the series of exams used to challenge bright students, grades 12 and below, on the path toward choosing the team that represents the United States at the International Mathematics Olympiad (IMO).

    High scoring AMC 12 students are invited to take the more challenging American Invitational Mathematics Examination (AIME).

    AIME là thế này:
    The All Integers Mathematics Examination (AIME) is the second exam in the series of exams used to challenge bright students on the path toward choosing the team that represents the United States at the International Mathematics Olympiad (IMO). While most AIME participants are high school students, some bright middle school students also qualify each year.

    High scoring AIME students are invited to take the prestigious United States of America Mathematics Olympiad (USAMO).

    Thế mà em chã nói láo chẳng ai dạy dỗ, đăng ký là đi? Chắc Mỹ mang bò đi thi. Mỹ có thứ hạng cao nhưng chả phải lúc nào cũng đứng top 3 như em chã phán, thí dụ 2009 Mỹ thứ 6; năm 2007 thứ 5 sau cả nhà ta. TQ thì đứng số 1 nhiều quá đến phát chán. Điều quan trong là đội Mỹ, không như các đội Âu khác, toàn dân Trung Quốc, Hàn, Nhật, Sing, Ấn, Pak chiếm con số áp đảo. Hay nói cách khác đội Mỹ là đội châu Á.

    Xem kết quả ở đây: http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2009&column=total&order=desc

    Có treo cổ hết cái lều báo nhà ta lên cành cây cũng chả oan. Thông tin toàn 1 chiều cứ Mỹ là thánh, Tây là thần. Thằng TQ nó đứng lù lù số 1 suốt trong bảng xếp hạng đấy.
    Lần cập nhật cuối: 16/12/2013
    DrGoat, gakocanh, Malogs4 người khác thích bài này.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hôm nay xem chương trình kho học của vtc5, nó phát biểu những câu này.

    Núi lửa St. Helens khi phun tỏa ra 10 triệu tấn CO2, mỗi năm chúng ta đốt 26 tỷ tấn CO2, vậy thì phải chập 7 quả núi lửa St. Helens phun hàng ngày mới bằng chúng ta.

    Các nhà khoa học Mỹ lấy mẫu không khí trên một đỉnh nũi 3 ngàn mét cho sạch, theo dõi nhiều năm, thấy mỗi năm chúng ta có thêm 3 tấn.

    Các nhà bác học-tất nhiên là Mỹ, theo dõi nhiệt độ trong 1 thế kỷ qua, thấy nhiệt độ trung bình tăng lên 1 độ F, tức là âm 17 độ C.




    Mình dek cần biết nó dịch từ cái gì ra, chỉ trưng lên cho các bạn thưởng thức. Khách của vtc là ai thì các bạn đã biết. Đó là những giống nòi 10 đời không biết chữ. 3-4 đời nay nhờ Ông Tây ban cho Quốc Ngữ mới biết đọc biết viết, nhưng 15 dời qua chưa bao giờ bố mẹ bỏ tiền mua cho con nửa cuốn sách cả.

    Nhưng loại lợn đó chỉ biết ăn cám và lớn lên thành chó dại, sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.


    ====

    Bây giờ, 18h:45 ngày 16-12-2013. À, cái vtc5 ấy lại phát một chương trình khoa học. Một ông bác học-tất nhiên là Mỹ, mô tả về phát minh động trời của các công. Các ông dùng robot lặn chụp ảnh được các sinh vật sống quanh "sống đại dương". Mỹ phát minh ra toàn bộ ngóc ngách khẩu AK, Mỹ phát minh ra bóng đèn, và Mỹ phát minh ra cả sống đại dương.

    Chúng ta đều biết rằng, các nhà khoa học Liên Xô cũ đã phát hiện ra sống đại dương bằng chụp 3d siêu âm, từ rất lâu trước khi các mạch điện tử cho phép có các robot lặn. Sau đó cũng chính Liên Xô có đôi Mir lặn xuống khảo sát đọn sông đại tây dương, phát hiện ra rất nhiều sinh vật. Những thời điểm đó trước khi thế giới có robot lặn sâu 40-50 năm.




    =====


    Ngày hôm qua, thì chương trình ấy nói về hóa học. Những phát kiến quan trọng nhất về hóa học có oxi, có thuyết nguyên tố....

    Mình phì cười về văn hóa loài lợn chó. Mà chỉ có lợn chó mới có thể nhá nổi cám vtc mà không ọe. Tuyết nguyên tố có từ cổ, chỉ có điều các nhà khoa học chưa đủ phương thức nghiên cứu để nhận mặt các nguyên tó. Châu Âu coi thế giới có 4 nguyên tố là lửa, nước, ánh sáng, và cái gì đó quên mợ nó rồi. Còn Tầu Ta thì có kim thủy mộc thổ hỏa.... Làm gì có thằng nào con nào dám vỗ ngực phát minh ra thuyết nguyên tố.

    Phát kiến quan trọng nhất về hóa học thời cận đại đương nhiên là bảng tuần hoàn Dmitri Ivanovich Mendeleev. Một cái như thế những các chó dại vtc5 coi là rác rưởi, không xứng đáng được là phát kiến hóa học đáng kể !!!


    Nếu như đánh giá đúng, thì phát kiến quan trọng nhất về hóa của con người thứ nhất phải kể đến lửa, sau đó là các phương pháp chế tạo kim loại cổ điển. Nhưng giống chó loài lợn vtc5 thì đương nhiên không coi những thứ đó là gì.

    Ví dụ về titan, bạn có thể tháy những dòng sau đây về titan trong wiki
    "http://vi.wikipedia.org/wiki/Titan
    Kim loại này luôn khó tách ra được từ các quặng của nó. Titan kim loại tinh khiết (99,9%) được tách ra lần đầu vào năm 1910 bởi Matthew A. Hunter bằng cách nung TiCl4 với natri trong bom thép ở 700–800 °C bằng quy trình Hunter. Titan kim loại chưa được dùng bên ngoài phòng thí nghiệm cho đến năm 1946 khi William Justin Kroll chứng minh là titan có thể sản xuất thương mại bằng cách khử titan têtraclo với magiê bằng quy trình Kroll và phương pháp này vẫn còn dùng đến ngày nay.
    Trong thập niên 1950–1960, Liên Xô mua vét titan trên thị trường thế giới như là một chiến thuật của Chiến tranh Lạnh nhằm ngăn cản quân đội Mỹ sử dụng nó. Mặc dầu vậy, Mỹ cũng có được một lượng lớn titan khi các công ty châu Âu mở mặt trận cho tình báo Mỹ mua nó.

    "
    Người ta phải làm ra Mg rồi lấy Mg khử TiCl4 để có Ti !!!. Đó là phương pháp sản xuất titan vaqf tất nhiên các nhà bác học Anh-Mỹ ban cho loài người. Wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt nhưng quy mô lớn, ăn cắp nhỏ nhưng ăn cắp liên miên, dính vào wiki tức khắc thành lợn.

    Chúng ta biết Liên Xô đã xây dựng phương pháp sản xuất Ti hiện đại. Hiện nay, người Nga gần như độc quyền sản xuất titan, 60% thị trường Mỹ là của Nga, Nga ký các hợp đồng độc quyền cho Boeing và Airbus. Vì Nga gia công phần Titan, nên đương nhiên họ thiết kế các phần máy bay dùng nhiều cái này, ví dụ 787 Dreamlines do Nga thiết kế đầu và phần thân có cánh, toàn bộ càng.

    Mỹ là con số không về titan bột. Titan được gia công chủ yếu bằng titan bột. Người ta ép bột thành hình chi tiết, rồi đem thiêu để bột liền vào nhau. NGười ta cũng rép bột thành tấp rồi rèn tấm đó như cán nóng. Một phần titan phải nấu chảy thì dùng các lò electron cũng chỉ Nga có.

    Có thể thấy công nghiệp titan Nga ở đây. Chúng ta thấy, bí mật sức cạnh tranh của các Airbus A-380 và Boeing Dreamlines chẳng qua là tăng vọt tỷ lệ sử dụng titan.
    http://www.vsmpo.com/
    http://www.vsmpo-tirus.com/
    http://www.tw-vsmpoavisma.com/
    http://www.ruaviation.com/news/2011/10/12/580/
    http://www.ruaviation.com/news/2013/3/12/1567/
    http://bloga350.blogspot.com/2013/08/russian-titanium-for-a350-1000.html
    http://aciers.free.fr/index.php/200...se-a-2014-tous-ses-investissments-majeurs-us/
    http://rbth.ru/articles/2011/12/12/...heir_compass_in_the_ural_mountains_13968.html
    http://www.france-metallurgie.com/index.php/search/vsmpo
    http://www.ainonline.com/aviation-n...nds-titanium-partnership-russias-vsmpo-avisma
    http://www.radical-departures.net/articles/titanium-market-report/
    http://www.airbus.com/presscentre/p...us-and-vsmpo-avisma-to-reinforce-partnership/



    Titan được chế biến hóa học bằng luyện kim bột. Người ta khử TiO2/TiCl4 bằng chất khí và thu được titan ở dạng bột
    http://xititanvietnam.blogspot.com/p/tu-van-cong-nghe-luyen-xi-titan.html
    Nước Mỹ đứng đầu thế giới về sản lượng TiO2 và thỏi đúc đồng nát máy bay. Nhưng Mỹ là con số không về titan bột, tức là con số không về ti thành phẩm.

    Chỉ có những chó dại dạng lợn ăn cám vtc mới có thể tin được là Liên Xô có thể mua vét được titan thế giới. Liên Xô có trữ lượng titan rất thấp, tập trung ở Ucraina, Nga hầu như không có. Cái vụ đi đêm gia công titan nói ở wiki trên là dòng máy bay A-12/F-12/SR-71/MD-12... CHúng được làm bởi 98% khối lượng rỗng là titan. CHúng đã nói nhiều về dòng máy bay này. CHúng là các máy bay thế hệ mới cùng ơphats triển với MiG-25. Các A-12/F-12/SR-71/MD-12 có đẳng ký thuật của MiG-21 và các chỉ số kỹ thuật thấp hơn MiG-21. Chúng bay được rất nhanh là bởi titan thuê Liên Xô gia công. Và hài hước là A-12/F-12/SR-71/MD-12 luôn là biểu tượng của các chó dại.






    Mình nhắc lại chuyện titan vì nhắc lại kỹ nghệ gia công kim loại, là những phát kiến hóa học quan trọng nhất trong lịch sử con người. Từ khi con người chưa biết Fe C Cu... thì con người đã thực hiện những phản ứng hóa học như thế.

    Cho đến cuối thế kỷ 17, thì Anh Quốc đã tự chủ được khoan nòng súng, nhưng vẫn chưa nấu được thép trắng để làm máy cò. Sau đó thì Anh đưa ra loại lò thổi khí lởm Bessemer process. Chúng ta biết, trong ww2, Anh Quốc không thể nhái nổi khẩu MP-28/II của Đức năm 1923, thậm chí phải làm cổ súng bằng đồng vì không tạo hình thép được với năng suất cao.

    Vào thời cổ, thép được làm bằng hai cách cho ra thép rèn và gang. Gang được nấu bởi các lò cao, cho ra loại gang xám có nhiệt độ nóng chảy thấp 1100-1200 độ C. Còn thép rèn như sau, quặng được khử thành sắt xốp, sắt xốp được rèn thành thanh. Cáca thanh đó được thấm các bon trong lò ủ thấm (tiếng ANh là Cementation process). Có nhiều biến thể như Tầu Khựa hòa sắt xốp vào gang xám cho ra thép.

    Chúng ta đã biết, cùng thời với lò lởm Bessemer, thì Siemens cho ra các lò mà ngày nay gọi là lò Mác-Tanh Martin. Lò cũng có cấu tạo như cũ, như các lò nấu thép trăng Thụy Điển bán cho Anh, nhưng thêm các lò vớt nhiệt, nhờ vậy tiết kiệm than và bùng nổ cách mạng công nghiệp. Gọi là lò Martin vì ông Martin bên Pháp nhận được món thàu xây lò loại này cỡ to.

    Nhưng cho đến 196x, các lò ủ thấm thượng cổ có nguồn gốc Ấn ĐỘ vẫn sản xuất thép ở ANh Quốc.

    Đó là văn hóa vtc.
    DrGoat, gakocanh, LarvaNH3 người khác thích bài này.
  8. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Đại pháo tàn phá ngân sách Huê Kầy :D

    Hải quân Mỹ sẽ thực nghiệm pháo ray điện từ năm 2016

    QĐND - Thứ Hai, 16/12/2013, 14:41 (GMT+7)
    QĐND Online - Hải quân Mỹ đang lên kế hoạch sẽ đưa vào trang bị thử và thực nghiệm chiến đấu pháo ray điện từ vào năm 2016, đó là tuyên bố của lãnh đạo Bộ Chỉ huy chiến dịch Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Grinert. Trong quá trình thử nghiệm dự kiến, pháo ray điện sẽ được lắp đặt trên tàu cao tốc thuộc dự án JHSV.

    [​IMG]
    Nguyên mẫu pháo ray điện từ của BAE Systems

    Chịu trách nhiệm kiểm tra và tiến hành thử nghiệm pháo ray điện sẽ là BAE Systems, hãng chế tạo hồi tháng 9-2013 đã ký hợp đồng phát triển giai đoạn 2 của chương trình phát triển hải pháo thế hệ mới. Theo đó, BAE Systems phải phát triển nguyên mẫu pháo ray điện mới nhỏ gọn hơn, nhưng phải có công suất lớn. Ngoài ra, pháo ray điện cũng phải có khả năng tản nhiệt nhanh hơn để tối ưu tốc độ bắn. Dự kiến, nguyên mẫu đầu tiên của thế hệ pháo ray điện mới sẽ được BAE Systems giới thiệu ngay trong năm 2014.

    Mẫu thử pháo ray điện hiện tại mới chỉ dừng lại ở nguyên mẫu thực nghiệm và không được thiết kế hoạt động được trong môi trường biển. Nguyên mẫu này có thể cung cấp động năng giúp viên đạn đạt tốc độ bay tới Mach 7,8 (7.200-9.000km/giờ) và tầm bắn đạt 200km. Nguyên mẫu này đã bắn thử ít nhất 1.000 lần.

    Đô đốc J. Grinert tính toán, chi phí mỗi lần bắn của pháo ray điện vào khoảng 25.000 USD, rẻ hơn nhiều so với sử dụng đạn tên lửa như hiện tại (chi phí khoảng 1 triệu USD mỗi đạn). Trong khi đó, tầm bắn của pháo ray điện lại lớn gần gấp đôi so với tên lửa.

    Vấn đề chính trong phát triển pháo ray điện là nó cần quá nhiều năng lượng khi hoạt động, nòng pháo nóng nhanh do nhiệt lượng tạo gia tốc cho viên đạn, cùng nhiều vấn đề khác.

    Thực tế, pháo ray điện sử dụng nguyên lý đảo chiều từ trường để tạo lực đẩy điện tử cực lớn giúp tạo sơ tốc cực lớn cho đầu đạn (xuyên phá động năng) nằm giữa hai ray điện. Nguyên mẫu pháo ray điện hiện đã có công suất 33 Megajun và sẽ còn tăng thêm trong các phiên bản pháo tiếp theo.

    TUẤN SƠN (theo Lenta)

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/115/115/115/278130/Default.aspx

    Đồng chí phúc xem mà kết luận, chứ để thằng QDND giấy gói xôi này bưng bô khiếp đảm quá. Thế thì bọn DDG-1k nó mang cả chục quả 200km mach 7,8 lại hơn đứt mấy con P-15/17 của Ấn mang Brahmos 2 290km, mach 7 à :mad:
    gakocanh, huyphuc_ttvnolLarvaNH thích bài này.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mới nhìn thấy cái ****** nho nhỏ đã động cỡn ứa hết nước thủ dâm ra rồi. Cái loại này thì người ta tốn ít ****** nuôi tính chó dại của các đồng chí ăn cám lớp này lắm. Railgun và FCS có từ lâu rồi, nó đã trở thành món xóc lọ truyền kỳ, thỉnh thoảng tung ra cho các chó dại mới được cực khoái. ttvnol cũng bàn về railgun từ 80 kiếp rồi.

    Các đồng chí thiều yếu tố chó dại thủ dâm quá, mà quá thiếu tri thức, đọc bài vật lý dưới đây để biết hối hận đã học các trường trông trẻ cấp bằng khống giáo dục kiểu Mỹ.

    Pháo ray là cái trò lừa đảo ngân sách cổ tuyền rồi còn mới gì nữa. Thật ra, súng là thiết bị động cơ hoạt động không đều nhưng có công suất đột xuất rất lớn. CHỉ 1/1000 giây mà hàng chục kg thuốc cháy hết, biến đổi sinh công với tỷ số khá.

    Còn pháo ray là rail gun, tìm trên nét có home made hàng núi, việc gì phải xoắn. Railgun là một loại động cơ điện sử dụng năng lượng điện để đẩy đạn. Dễ hiểu nhất là đạn chạy giữa 4 thanh, 2 thanh điện cực và 2 thanh cực nam châm. Đạn sẽ chuyển động theo lực điện từ (chứ không phải là điện tử như lợn quân đội nhân dân sủa). Khi đó dòng điện chạy bên trong viên đạn nói giữ hai điện cực, hướng dòng điện vuông góc với hướng từ trường, đẩy viên đạn đi theo hướng dọc theo 4 cực trên. Một biến thái của loại railgun hay được dân homemade làm là hai điện cực đặt song song, khi dòng điện chạy qua đạn, hai điện cực này tạo thành một từ trường tác động vào dòng điện đi qua đạn. Đương nhiên cấu tạo này đơn giản, nhưng không thể sánh với các nam châm vĩnh cửu luôn làm mới bằng điện. http://static.ddmcdn.com/gif/railgun-8.gif


    Nói đến railgun lại nói đến FCS. Năm 1997, Mỹ đưa ra chương trình thiết kế loại BMP/IFV chạy bằng... pin lithi. Những trò lừa đảo đó còn đến nay.

    Railgun mang những nhược điểm của động cơ điện, là công suất nó không thể quá lớn và lệ thuộc vào máy phát trên tầu. Cũng rất khó để có năng lượng tích đủ cho một phát bắn-các tụ của nó rất cồng kềnh. Vì vậy ứng dụng của railgun tối đa chỉ là các súng nhỏ, và chúng hết sức cồng kềnh, ăn tốn máy phát... nếu so với súng truyền thống. Ví dụ, một khẩu AK 7,62mm cho ra mỗi phát bắn có sơ tốc 720 và khối lượng đầu 8 gram, mỗi phát là 2073,6 J; mỗi giây một phát là hơn 2 kw; mỗi giây 10 phát là khoảng 20 kw. Chúng ta dễ dàng tưởng tượng một cái động cơ điện 20kw nó nặng nề thế nào so với khẩu AK , và chưa tính cái máy phát 20 kw cho cái động cơ điện ấy nữa. Cái đầu máy công nông cũng chưa đến 20 kw, còn máy xe way 110 phi kịch kim lúc còn mới 5 ngàn vòng phút là 6 kw. So như thế để biết khẩu súng truyền thống dùng thuốc nổ nó ưu việt như thế nào. Mỗi phát đạn M46 mang đi 20-30 triệu J (ví dụ đạn 50 kg sơ tốc 1000 là 25 triệu J), 10 giây một phát, là 2-3 ngàn kw. Dễ thấy một cái máy phát 2-3 ngàn kw nó to lớn thế nào so với khẩu M46, chưa tính chính cái railgun sử dụng cái máy phát ấy dể xóc lọ. Cái máy xe tăng Mỹ đã chấp nhận tuốc bin như chỉ có 1500 hp= 1200 kw mà thôi. Chế độ bắn điểm xạ phát một tự động của AK-130 cũng là 20-30 ngàn kw. AK-130 bắn đạn nặng 33,4 kg, 850 m/s, năng lượng mỗi viên là 850*850*33,4/2= 12 065 750 J, mỗi nòng bắn một giây một viên là 12 ngàn kw . AK-630 có khối lượng đầu 0,39 kg, sơ tốc 900, mỗi viên có động năng 158 ngàn J, 1 viên mỗi giây là 158 kw, 100 viên mỗi giây là 15800 kw, nhưng pháo bắn 200 viên mỗi giây, nên là 30 000 kw, tức là phải dùng 15-30 cái tuốc bin xe tăng Mỹ 1500 hp để kéo một khẩu AK-630 nếu như dùng railgun. Đấy là so các súng trên tầu biển phổ biến. Một cái Sovremenny-class 8 ngàn tấn, tổng công suất máy 75 ngàn kw, mang 2 tháp pháo mỗi tháp 2 nòng AK-130, 4 khẩu AK-630, nếu như thay bằng pháo điện từ thì công suất của các súng là 108 ngàn kw, gấp rưỡi máy tầu. Đấy là nói các súng có tầm bắn 20 km chứ không phải là 200 km.

    Một khẩu súng hay được lắp trên các chiến hạm là AK-176. Súng có một nòng 76mm, bắn đầu đạn 12,4 kg, sơ tốc 980 m/s, tốc độ bắn 120. Dễ dàng tính ra được động năng mỗi viên đạn là m*v*v/2=980*980*12,4 /2 = 6 triệu J. Mỗi giây 2 viên là 12 triệu J mỗi giây tức 12 ngàn kw. Tất nhiên pháo 76mm có tầm bắn rất khiêm tốn 15 km, nó được sử dụng chủ yếu là chống lại các tầu nhỏ chạy nhanh. Nếu khẩu pháo đó bắn cũng đạn đó với sơ tốc mach 7,9 (340 m/s * 7,9), thì mỗi viên có 45 triệu J, công suất là 90 ngàn kw, như vậy cái tầu sân bay Mỹ nếu như không dùng công suất vào việc gì khác thì kéo được 2 nòng súng như thế.

    Vậy thì sức mạnh kỳ diệu nào để các railgun nhà chó dại chạy được thế ?

    Còn khẩu pháo bắn xa 200km thì khác với đạn có cánh Brahmos bạn ạ. Yankhont là các đạn có điều khiển, chúng được lái đến mục tiêu. Còn khẩu pháo bắn xa 200km ấy thì chỉ bắn được đạn ngu, khi đến nơi thì mục tiêu đã dời đi chỗ khác rồi, thời gian để đầu đạn đi 200km là 100 giây, cái tầu mèng mèng có vận tốc 36 km/h là 10 m/s, đã đi được 1 km trong thời gian đạn bay. Chỉ bắn được đạn ngu vì không có máy móc nào chạy được trên cái gia tốc kinh khiếp ấy cả.

    Cái raigun và FCS cổ rồi, trò xóc lọ này xưa lắm rồi. Nó chỉ dùng để thọc cực khoái loài lợn liệt não, loại lợn được sản xuất bởi giáo dục kiểu Mỹ.




    [​IMG]
    ====











    ======
    Mình quên mất nhưng Jenna đã bổ sung. Không thi tuyển và bồi dưỡng đi Olympic toán thế giới !!!! lại con chó đẻ, đến thể thao cũng không thể như thế đừng nói là toán.

    Nếud như nói về giáo dục kiểu Mỹ thì có nhiều điểm để nói. Là một nước giầu mạnh, đông dân, nhưng điểm thi Olympic của Mỹ rất thấp , thậm chí khó so với Việt Nam, và Mỹ tụt xa Tầu Khựa. Nếu như nói về khoa học cơ bản thì Mỹ có nhưng chương trình như tầu con thoi hay dòng máy bay A-12/F-12/SR-71/MD-12, những máy bay "thế hệ mới" nhưng thuê Liên Xô gia công. Những điều đó chỉ có thể tồn tại được ở một đất nước chó dại đông đảo và hoạt động tích cực hơn những người còn chút não.

    Chúng ta có thể ngạc nhiên những vụ như Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc sở Văn hóa- Thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ, lấy bằng tiến sỹ bên Mỹ về nhưng không biết tiếng Anh. Nhưng đó là chuyện tường ngày và hợp luật bên Mỹ. Mỹ không có tiêu chuẩn giáo dục, các văn bằng là những món hàng và các trường học là những công ty kinh doanh.

    Ở Mỹ, bố mẹ ông bà không được quyền biết con cái học hành thế nào, như trên. Tiền từ những kênh rửa tiền quy mô lớn trắng trợn ở quân sự nước ngoài sẽ được chuyển về "đầu tư cho giáo dục", thông qua việc thuê chó sủa như Lê Quang Tiến, thông qua vận động hành lang nghị viện... để biến học sinh Mỹ thành chó dại và bóp chết các mầm năng khiếu như Lanza.



    Mà cũng phải có cái mõm chó đến độ Lê Quang Tiến, và những học sinh lợn như các du học sinh Mỹ, thì mới có kẻ nói người nghe những điều như thế. Cái thằng Mỹ sang ta thuê được cùng lắm là những con chó sủa thuê như thế.

    Cùng lúc tên vtcx5 chiếu "những phát kiến khoa học quan trọng nhất" như trên, toàn Anh với Mỹ. Thậm chí những công trình khoa học như Bảng tuần hoàn cũng không được đám chó dại vtc5 đánh giá là công trình hóa học đáng kể. Và chúng trình bầy cái cám lợn đó bằng thứ ngôn ngữ lợn như trên.

    Chúng ta đã chứng kiến nhiều. Ví dụ, Mỹ phát minh ra bóng đèn, Mỹ phát minh ra toàn bộ ngóc ngách khẩu AK... James Watt không hề phát minh ra máy hơi nước, thậm chí ông ta phản khoa học khi đòi tăng áp để tăng hiệu suất. Albert Einstein không hề phát minh ra thuyết tương đối, vì ông không nghiên cứu nhiều về hạt nhân, nơi các nhà bác học đo khối lượng các hạt và phát hiện ra sự suy hao khối lượng sau các phản ứng hạt nhân= năng lượng tỏa ra đem theo khối lượng, Albert Einstein cũng không xây dựng các lượng tử nhu Niels Henrik David Bohr. Thật ra, khi sinh thời, Albert Einstein chỉ tự nhận là ông miêu tả thuyết tương đối một cách dễ hiểu. Sau này vị trí của Albert Einstein quan trọng vì ww2, các nhà khoa học Âu di cư sang Mỹ, ở đây Albert Einstein có vai trò quan trọng khi thuyết phục chính quyền Mỹ đổi bom lấy kinh phí nghiên cứu.

    Cũng không phải Charles Robert Darwin phát minh ra thuyết tiến hóa. Chúng ta biết, từ thượng cổ đến nay con người đã chọn giống, thuần hóa các sinh vật tự nhiên. Các tổ tiên có đâu cần gì một ông Charles Robert Darwin nào đó ... để có chó ngựa gà lợn lúa nước lúa mì... Người ta đã đạt dến những đỉnh cao về chọn giống như gà chọi ở ta và gà cảnh ở Nhật Bản. Chúng ta đã bàn đến những chuyện rằng, người ta chỉ có thể gieo trồng lúa mì khi có một trình độ chọn giống nhất định, vì lúa mì tự nhiên không thể thu hoạch được, hạt lúa có một cái chốt tự rời ra khi có động, để dính vào lông thú và phát tán, con người biết trồng lúa mì lần đầu tiên khoảng 12 ngàn năm trước ở vùng Tiểu Á, đánh dấu trình độ chọn giống đã phát triển. Vai trò của Darwin, ông đã đến một quần đảo nơi mỗi đảo có một giống rùa, theo lời kể của các thủy thủ, để làm minh chứng đập thẳng vào mặt nhà thờ cổ hủ, vào thời điểm thích hợp, chính xác vai trò của Darwin là công kích nhà thờ.

    Đúng thế, hai phát minh khoa học về hóa học quan trọng nhất của loài người là lửa và kim loại. Phát minh quan trọng nhất về sinh vật của loài người là biến dị-di truyền-chọn lọc.... Nhưng đương nhiên, những phát minh đó không phải của người Mỹ hay người Anh, người nói tiếng Anh đều rất ngu dốt mọi mặt vì bản tính chó điên của họ. Và, nếu như so sánh trong thời cận đại, thì không có phát minh hóa học nào quan trọng như bảng tuần hoàn cả.

    Cái vtc5 nó mượn 2 tiếng khoa học để nhồi sọ sự ngu dốt, để chế tạo hàng loạt lợn nghiện cám như thế.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/su-khac-biet-giua-giao-duc-viet-nam-va-my-2923438.html

    [​IMG]
    ============================================









    ====
    Ngoại trường Mỹ sang Việt Nam với trọng tâm là vấn đề môi trường. Chuyến đi này của ông ta quá kệch cỡm, 5 năm liếm đít Mỹ đã đem lại cho Việt Nam một nền kinh tế sụp đổ và đương nhiên phải kéo theo khủng hoảng chính trị.

    Trên trường quốc tế, TPP được thành lập tréo ngoe trong khi châu Âu và Mỹ bắt đầu đàm phán FTA = mậu dịch tự do. Người ta vào TPP để theo Mỹ, nhưng kinh tế Mỹ sụp giảm không phanh, Tầu Khựa tiến ầm ầm, thì những ai mong muốn vào TPP đây.



    Việt Nam đã tự biến thành thuộc địa thế hệ thứ 3. Chúng ta có thể chia ra 3 thế hệ thuộc địa mặc dù ranh rới của chúng không rõ ràng. Chế độ thuộc địa như nhất là thực dân Pháp, thứ 2 là Đế quốc Mỹ, và thứ 3 là nhà nước Việt Nam ta hôm nay. Đương nhiên, chúng ta đã thoát khỏi 2 lớp thuộc địa, đã xây dựng đội quân bách thắng, thì chúng ta sẽ vượt qua thử thách này. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải xé xác cái đảng và nhà nước ta hiện nay.

    Lớp thuộc địa thứ nhất mang hơi hướng phong kiến. Các đế quốc mua súng tổ chức những đội quân xâm lược, đô hộ thuộc địa bằng súng. Lớp thuộc địa thứ 2 Mỹ có CIA lật đổ, "thay màu da xác chết", dùng quân đội của chính thuộc địa được Mỹ viện trợ quân sự cai trị thuộc địa.

    Lớp thuộc địa thứ 3 là thời thông tin phát triển, Mỹ sử dụng những nhà nước thối nát cùng đường như Việt Nam, đảng và nhà nước Việt Nam bị đào thải, bán dân bán nước cho thực dân ăn thịt, để được đế quốc bảo hộ. Mỹ bảo hộ bằng hệ thống thông tin chó dại như vtc và hơn 20 quân đoàn chó dại của nó. Mỹ khống nhế các nhà nước thối nát bằng cách đầu tư cho các "chính trị gia", và điều khiển từ xa sâu sát các chính trị gia đó qua hệ thống thông tin mới. Hình thức này cũng như chủ nghĩa đàn bà-hoạn quan cổ truyền ở các nhà nước chữ vuông cổ truyền, chính quyền bị bọn quái thai ăn cắp, xã hội đen hóa, các chính khách ngoài mặt như vua quan bị biến thành các con rối liệt não, bên trong lèn chặt những ông chủ điều khiển các con rối đó là đám giun sán giòi bọ.

    Chế độ thuộc địa Mỹ đã đẩy các nước Gruzia, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan.... vào cảnh nghèo đói xác xơ. 1/3 dân số Gruzia và Rumania đã di cư vào Nga và EU, theo những kênh chọn lọc khắc nghiệt, bỏ lại cái bã đảo thải liếm đít Mỹ. Ở Hàn, sau Khởi nghĩa Quang Châu 1980, người ta phải dồn đám chó dại tay sai Mỹ vào các ngành quỹ công như quân sự, điện lực... Nhưng chưa đủ, ngày nay kinh tế Hàn đứng trước sự vĩ đại của Trung Quốc mà không có đường thoát.



    Tại sao nhà nước Việt nam đạt đến độ thối nát đó ? Đó là vì cái đảng ta có cơ cấu của thời hoạt động bí mật, cơ cấu tàn phá chính quyền thật sự. Vì vậy, cái đảng ta đương nhiên sẽ bị xã hội đen hóa , tàn phá cái nhà nước ta. Cái đảng ta là cái khái niệm một lũ quái vật bám và chủ nghĩa yêu nước, bám vào chiến tranh giành độc lập của Bác Hồ. Đảng ta chia bè kéo cánh xâu xé tranh nhau cái ngai vàng tương lai của nó ngay từ khi chưa thành lập. Ngay sau khi có chính quyền, chiến tranh giải phóng miền Bắc chưa kết thúc, đảng ta đã nhập khẩu từ Trung Quốc cỗ máy sản xuất chó điên công nghiệp. Đó là những cặn bã ghê tởm nhất của các làng quê tối tăm nhất thế giới, được tuyển chọn khắc nghiệp qua cải cách ruộng đất, những con chó dại đó không còn cách nào tồn tại ngoài trung thành tuyệt đối với đảng.

    Và đương nhiên, cái đảng ta đó chỉ có duy nhất một cách sống, là bán nước. Đầu tiên là bán nước cho chó dại Trung Quốc. Đảng ta bóp chết ngành vũ khí tối quan trong trong chiến tranh, khi ta đã sản xuất được AK và B40, để dùng hàng Tầu, để ngăn cản trí thức phát triển. Bên Tầu đại ***************** vô sản cũng vậy, chúng toàn dân làm gang thép để ngăn cản công nghiệp phát triển, tri thức lên lãnh đạo, thải loại chó điên.

    Chúng ta đã biết, khu gang thép Thái Nguyên không thể sử dụng than của ta, toàn bộ phải dùng than Tầu. Lúc đó kỹ thuật luyện thép không dùng than cốc đã phát triển và rất phổ biến.

    Khi kháng chiến chống Mỹ thành công, là bắt đầu thời bao cấp nhục nhã đói rét. Khi dân chúng đã lầm than cùng cực năm 1986, đảng đứng trước nguy cơ bị lật đổ, thì đảng ban cái ơn "đổi mới". Trong 199x, Đồng Sỹ Nguyên lãnh đạo chiến dịch "bình định", lật đổ chính quyền các công ty làm ăn được bằng chế độ vô vương vô pháp, sử dụng côn an vô vương pháp bắt bớ điều tra những nhà kinh doanh thành công.

    Trước 2003 đảng cấm ngặt kinh tế tư nhân được dính đến ngân hàng và đất đai. Trong khi đó, ngay trên đất nước chúng ta, thì ngoại bang thoải mái xâu xé tài nguyên và thị trường của chúng ta.

    Sau 2003, đảng mới cho phép kinh tế tư nhân. Nhưng chúng ta đã biết, đế quốc nước ngoài chi tiền cho đảng thổi bong bóng nhà đất. 4 năm liền đảng ra sức chạy đua phá hoại công cụ kinh tế cơ bản nhất là đồng vnd. Năm 2012, không một ngành kinh tế nào đua được với lãi ngân hàng từ bong bóng nhà đất. Toàn bộ nền kinh tế phá sản, và sự sụp đổ kinh tế tiếp tục kéo dài đến ít nhất là năm 2014.

    Chúng ta tự hỏi, chúng ta làm sao thoát khủng hoảng kinh tế, khi mà đảng và nhà nước cấm ngặt dùng vàng-ngoại tệ. Chó má đến mức, đảng thay mặt ông trời định giá bản mệnh vàng qua SJC. Đảng thu phế nhập khẩu-phế không phải là thuế, phế độc quyền buộn lậu vàng đến 10%.

    Và rồi cái gì? Đảng lại ban cho chúng ta một cái ơn đổi mới nữa, rồi đảng lại bình định các nhà kinh doanh như Đồng Sỹ Nguyên đã làm, và rồi khi chúng ta có chút máu thì đảng lại xông ra hút máu chúng ta đến chết như từ 2008 đến nay.





    Nếu như nói về môi trường trong quan hệ Việt-Mỹ thì vấn đề lớn nhất là nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận II. Nhà máy do Nhật Bản đầu tư vốn, sử dụng loại lò AP1000. Nếu như không sử dụng lò AP1000 thì chỉ còn loại lò nước sôi ghê tởm ăn cắp trắng trợn vòng 1. AP1000 vốn là thiết kế được đăng ký bởi công ty Westinghouse 2005, nhưng ngay sau đó công ty này bán mình cho Toshiba.

    AP1000 là loại lò nước nhẹ nén thuộc thế hệ Gen III. Bản thân Gen III đã là cái tên lửa đảo, khi ngành điện hạt nhân tây đội mồ sống lại, nó đẻ ra khái niệm thế hệ mới Gen III và Gen III+ để nhồi sọ nó an toàn hơn các lò kinh tởm trước đây. Nhưng ngành đó chết rất yểu chúng ta đã biết, chỉ sau 6-7 năm sủa váng toàn cầu, chỉ sau vài lò xây dở, chưa một lò Gen III nào chạy, thì ngành điện hạt nhân gốc Mỹ lại chết sặc tiết lần nữa sau Fukushima. Thế hệ Gen III cho đến nay chỉ xây được một vài lò. Thật sự, chỉ có các lò ở Phần Lan (lò Pháp EPR-1500), Trung Quốc (lò EPR-1500 ở Đài Sơn Quảng Đông, và AP1000 ở Tam Môn Chiết Giang) và Mỹ (2 lò AP-1000 ở Alvin W. Vogtle, Plant Vogtle, Burke County, near Waynesboro, Georgia). Các chương trình khác đều rút. Lò Normandie của Pháp xây mãi không xong vì biểu tình.

    Đặc trưng của thế hệ lò Gen III là lừa đảo từ cái tên. Chúng bao gồm các loại lò nước nhẹ nén EPR-1500 của Areva Pháp, nước nhẹ nén AP1000 đang nói, nước nhẹ sôi ABWR của Nhật Bản. Các lò nước nhẹ này so với trước sử dụng kỹ thuật nén và tăng khả năng sử dụng pluton. Kỹ thuật nén mật độ công suất là người ta làm giầu cao lên 5%-6%, so với trước 3%-4%. Nhiên liệu làm giầu được pha với các chất hấp thụ phụ phẩm đất hiếm, như Gd, Gm, Sm, Eu.... Do đó nhái được bài toán cũ, giữ nguyên mật độ neutron, nhưng tăng mật độ công suất lên tương tứng với mật độ làm giầu.

    Đương nhiên, việc nén mật độ công suất trên cùng một thiết kế cũ sẽ nén mật độ hỏng hóc. Lò sẽ không thể làm mát tự đối lưu khi mất điện (loss of coolant accident, LOCA, điều kiện để lò an toàn là nó phải được khóa và tải được công suất phóng xạ dư khi mất điện bơm nước làm mát). Và đương nhiên bản chất của nền tảng kỹ thuật này là ăn cắp.

    Những điểm lợi của lớp kỹ thuật này đem lại là tăng được công suất các thiết kế cũ, giảm thời gian dừng lò thay đảo và tăng chu kỳ thay đảo, tăng tỷ lệ thời gian sản xuất.

    Nhược điểm chính về kinh tế là giá thành gia công nhiên liệu cao và ăn vã tài nguyên. Bản thân các lò nước nhẹ là lò không tách nhiệt độ chất làm chậm neutron và tải nhiệt nhiên liệu, không thể thay đổi nhiệt độ chất làm chậm để thay đổi tỷ số hai phản ứng phân rã và tái sinh, vì vậy phải dùng chất hấp thụ phụ để điều khiển. Chất hấp thụ phụ ăn neutron của phản ứng tái sinh, nên hao tái sinh, hao nhiên liệu khoáng. Vốn đã như thế, khi nén lò, người ta pha thêm chất hấp thụ phụ, thì càng giảm tỷ số tái sinh lõi và hao nhiên liệu khoáng.

    Bản chất của loại lò này là lừa đảo như vậy.

    Tuy vậy, đó chưa phải là những gì chó má nhất của nhà máy điện Ninh Thuận II.

    Về mặt an toàn, AP1000 chưa và sẽ không bao giờ có thể xin giấy phép châu Âu. Trong khi đó vver đã có giấy phép này từ lâu. Lý do là, tiêu chuẩn bắt buộc ở châu ÂU là tường nhà lò có 2 lớp bê tông, giữ hút áp thấp chống rò, AP1000 không có. Tại sao AP1000 không có, là bởi vì chế độ truyền nhiệt thụ động khi mất điện, truyền nhiệt qua hai lớp tường giữa là ngăn áp thấp rất khó, phải thiết kế giàn trao đổi nhiệt phức tạp. AP1000 đã ăn cắp điều đó. AP1000 chỉ bọc lò bằng một lớp thép duy nhất, lớp thép đó dù không có sự cố rò thì cũng không bao giờ có thể bền được 120 năm, thời gian lò vận hành và sau đó chờ giảm xạ trước khi dỡ.


    Tính an toàn đó cũng chưa phải là chó má nhất của Ninh Thuận II. CHúng ta đã so sánh cách làm giầu=khâu chiếm giá thành lớn nhất của điện. Các máy làm giầu hiện nay của Tây chỉ là các máy không hoàn chỉnh nhái lại Liên Xô, Zippe-type centrifuge. Do một nhà khoa học Đức được mời cộng tác ở Liên Xô nghe lỏm các nhà kỹ thuật Liên Xô đem về 195x. Nhưng từ đó đến nay Nga đã phát triển qua 9 đời máy, máy Nga hiện nay có các rotor cao 60 cm, đường kính 12 cm, tốc độ mặt 690 m/s. Ai cũng biết bài toán ly tâm có lực ly tâm tỷ lệ thuận với tốc độ dài và tỷ lệ nghịch với đường kính, tốc độ đó là kịch kim trước khi cái rotor bị phá hủy bởi lực ly tâm từ chính nó, đạn AK 7,62mm cũng chỉ có tốc độ 720 m/s. So với các máy Tây là các trụ cao hàng chục mét. Để có được tốc độ quay kinh dị đó, người Nga đặt rotor trên đệm từ trường không tiếp xúc, nên máy hầu như không mòn.

    Chính vì thế, Nga chiếm 40% làm giầu trên thế giới. Mỹ tử thủ bằng thuế chống bán phá giá 100%.

    Như vậy, Ninh Thuận II sẽ sử dụng khâu làm giầu đắt gấp 2 lần mặt bằng thế giới, chiếm phần lớn giá thành điện sau này. Nhà máy có giá 2 lò đầu ít nhất 5 tỷ USD theo giá năm 2009. Trong đó, các lò 3-4 trở đi của Ninh Thuận I chỉ có giá 2-3 tỷ USD mỗi lò. So với các lò 3-4 Ninh Thuận I, thì các lò đầu của Ninh Thuận II đắt gấp 3-6 lần.

    Nhưng những cái đó cũng chưa phải là chó má nhất. Hiện nay Nhật Bản đã đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân, kể cả là AP1000. Còn chúng ta thì mua thứ đò ghê tởm đó về.



    Những gì về Ninh Thuận II có quy mô rất lớn, nhưng độ chó má trắng trợn thì không thể bằng điện gió Bạc Liêu. GE, như bạn Jenna nhắc, đã sản xuất ra nhà máy điện Fukushima, bây giờ thì nó điện gió môi trường Bạc Liêu. Các tuốc bin gió Bạc Liêu đắt gấp 2 lần đồ Trung Quốc. Trắng trợn đến mức hiện nay chúng ta phải bù lỗ cho cái điện gió ấy. Để làm cái gì ? Điện gió Bạc Liêu chỉ có mục đích duy nhất là không xả CO2. Nhưng chúng ta phải bù lỗ điện gió Mỹ, dể dân Mỹ lấy tiền đó đốt CO2 bình quân đầu người gấp 15 lần ta.



    Chúng ta đã nhiều lần nhắc đến chống biến đổi khí hậu. Bản chất của phong trào chính trị này là đòi các nước giầu đốt nhiều CO2 phải hỗ trợ các nước nghèo. Ví dụ, đánh thuế thải CO2 để đầu tư chuyển sang các nước nghèo. Hay các nước giầu phải hỗ trợ nông nghiệp hút CO2 của các nước nghèo, bỏ hàng rào thuế nông nghiệp. Như các bạn đã biết, mỗi con bò Mỹ được trợ giá cao hơn thu nhập của một dân châu Phi, 70% giá trị nông nghiệp của châu Âu là trợ giá.

    Nhưng ở chúng ta thì ngược lại. Chúng ta nghèo , nhưng chúng ta chi tiền bù lỗ diện gió Mỹ, để Mỹ đốt CO2 bình quân đầu người gấp 15 lần ta.

    Chúng ta còn nhớ việc mua đô năm 2008. Trong khi Trung Quốc bán ra ít nhất 700 tỷ USD, Mỹ theo tay nhưng không kịp nên muộn hơn, bật máy in tiền, đô la rớt giá. Lúc đó chúng ta bán vàng mua đô ủng hộ Mỹ, mua 20 tỷ đầu năm 2008. Một nửa giá trị mua vào đó bay từ kho vàng Việt nam sang máy in tiền bên Mỹ sau 1 năm, chúng ta bắt đầu khủng hoảng kinh tế không lối thoát.
    Lần cập nhật cuối: 17/12/2013
    DrGoat, souri, suhomang3 người khác thích bài này.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    ********* đẻ Lê Quang Tiến dám sủa rằng, ở Mỹ chỉ cần đăng ký là được đi thi Olympic toán quốc tế. Nhặt bò ở Mỹ đi thi trèo được lên đầu lên cổ nước khác !!!. Lê Quang Tiến là cổ đông lớn của ngân hàng tiền phong và fpt. Đương nhiên, bọn chó đẻ này sống bám vào cái máy in tiền và bong bóng bất động sản, chính chúng đã thay mặt đảng ta, trực tiếp ra tay bóp chết kinh tế nước ta.
    http://hieuminh.org/2013/12/17/su-khac-biet-giua-giao-duc-viet-nam-va-my/

    Dưới đây là phương thức thi tuyển giải Olympic nội bộ Mỹ và lấy đội tuyển, sau đó bồi dưỡng đội tuyển, tất nhiên là ở bên Mỹ. Mỹ tuy xưng là siêu cường, là thần tượng của các chó dại, nhưng điểm thi Olympic toán của Mỹ thấp. Như các dẫn chứng dưới đây, Mỹ có 300 triệu dân, và là thần tượng của các chó dại, nhưng chỉ được xếp dưới so với những Nga có 140 triệu dân hay Nam Xẻng có 50 triệu dân. Cùng lứa Mỹ trong bản xếp hạng có thể kể đến Bắc Triều Tiên, Iran... là những nước có một dúm dân.

    Xếp hạng thấp như thế, thì có cách nào để các chó dại sủa, ngoài chuyện thủ dâm rằng, Mỹ không lập đội tuyển mà nhặt bò Mỹ đi thi. CHúng ta thấy dẫn chứng Jenna đã đưa, thật ra Mỹ có kỳ thi lập đổi tuyển quy mô rất lớn, chi nhiều tiền bồi dưỡng đội tuyển, chứ không phải là không, và điểm Mỹ thấp chỉ là chế độ giáo dục chó dại của Mỹ.

    Còn về Lê Quang Tiến và FPT hay các quân đoàn giun sán giòi bọ... thì chúng ta không lạ gì văn hóa FPT, văn hóa chó sủa. Về giáo dục, trong thời đại loạn giáo dục, FPT cũng mở đại học FPT, một dạng trường trông trẻ cấp bằng khống. FPT đã từng hô năm 2000 rằng năm 2005 nó xuất khẩu 500 triệu usd gia công phần mềm, để lừa đảo các chó dại. Còn về nói chúng, FPT đã biến từ một công ty kinh doanh trở thành một công ty hút máu ngấn sách, sống bám quanh các hợp đồng ngân sách...

    Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nước Thổ Nhĩ Kỳ ôm 600 ngàn căn hộ bán ế chỉ tính riêng thủ đô Ankara, Erdogan một lòng hốc cu't mút dái Mỹ há miệng đợi "giải cứu bất động sản", ủng hộ một lòng lũ phỉ ăn thị người tươi ở Syria.

    Bây giờ, chúng ta cũng đã chứng kiến bong bóng bất động sản bóp chết kinh tế của chúng ta. Đó là sự thật đằng sau những con chó sủa thuê hạ đẳng như Lê Quang Tiến.


    ====
    Mình chưa thấy môn thể thao nào ở một nước nhỏ nào có thể "nhặt lợn đi thi" như Mỹ thế, nữa là khoa học ở cái nước Mỹ 300 triệu dân. Cho đến giờ, người Mỹ cũng chỉ thuê được những loài chó hạ đẳng như thế và cũng chỉ nhồi sọ được đám đàn bà quái thai nhà quê ra tỉnh lèn đầy trong các cơ quan nhà nước. Người ta bây giờ cấm chỉ con cái chơi bời dây dưa với đám hành chính nhà nước, vì lỡ ra một mỗi tình có kết quả, thì dòng máu nhà người ta bị pha máu cho máu lợn 10 đời không sạch.

    Ở đây, bạn Jenna đã post về các kỳ thi toán quốc tế Mỹ, mình copy lại chút

    Đây là định nghĩa cuộc thi AMC 10/12: cuộc thi tuyển vòng 1 các học sinh sáng giá, bắt đầu để chọn đội tuyển Mỹ ở Olympic toán quốc tế. https://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/AMC_12
    "The American Mathematics Contest 12 (AMC 12) is the first exam in the series of exams used to challenge bright students, grades 12 and below, on the path toward choosing the team that represents the United States at the International Mathematics Olympiad (IMO)."
    đây là thể lệ và đăng ký AMC : http://www.maa.org/math-competitions/amc-1012

    American Invitational Mathematics Examination (AIME) là cuộc thi thứ 2, cuộc thi này còn có cách giải nghĩa tên là All Integers Mathematics Examination. http://www.maa.org/math-competitions/invitational-competitions

    Cuộc thi thứ 3, chúng kết Mỹ để lấy đội tuyển là United States of America Mathematical Olympiad (USAMO) - http://www.maa.org/math-competitions/invitational-competitions#sthash.bA5mG958.dpuf

    Trong đó có cả chương trình bồi dưỡng học sinh đội tuyển Mathematical Olympiad Summer Program (MOSP)



    Như vậy, đủ để thấy, đội tuyển Olympic toán quốc tế Mỹ được thành lập qua các kỳ thi quy mô, được bồi dưỡng.... điều đó là đương nhiên ở một nước 300 triệu dân. Hoàn toàn không có cảnh ai thích đi thì đi như những loại chó dại huyễn hoặc kiểu Lê Quang Tiến. Lê Quang Tiến cũng như các loại quái thai ăn lương ngân sách khác ở ta, thiếu việc làm, thừa thời gian, thừa hoóc môn sinh dục, sống trong những huyễn hoặc tưởng tượng tâm thần, và chỉ chờ lệnh sủa vỡ địa cầu đồng loạt.


    Ở đây, mình đề cập đến một vấn đề khác.
    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2009&column=total&order=desc
    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]





    Vấn đề đầu tiên là, Việt Nam càng ngày càng tụt sâu, tốn bmp. Đó là ơn đảng và nhà nước bê giáo dục kiểu Mỹ về. Các bạn không thể tưởng tượng được con em các bạn học trong trường hưởng bạo lực học đường kiểu Mỹ. Đứa trẻ nào nói đến du học mà không đi Anh Mỹ Úc là cả lũ cả lý chúng cào cấu cắn xé để các em không thể học nổi. Đó là giáo dục kiểu Mỹ.

    Bây giờ, cải cách giáo dục liên miên, đại ***************** vô sản liên miên. Đến người lớn không biết thế nào là đúng chính tả, hợp chủng quốc hay hợp chúng quốc, Mỹ hay Mĩ... thì trông mong gì toán quốc tế. Và , hiện tượng gần đây là, các đội tuyển Hà Nội càng ngày càng tụt so với các tỉnh lẻ như Thanh Hóa. Vì càng ở trung tâm thì giáo dục Mỹ càng đậm đặc.

    Con chó đẻ Lê Quang Tiến sủa trí thức của ta không làm được gì ? Thế bọn trí thức Mỹ làm được cái chó đẻ gì. Chúng ta tuy chậm, nhưng vẫn tiến lên, còn Mỹ đi lùi. Chúng ta bắt đầu làm được máy bay, còn Mỹ cho tầu vũ trụ của họ vào bảo tàng. Con chó đẻ Lê Quan Tiến so sánh xem bọn trí thức Mỹ làm được cái chó đẻ gì, ị ra được loại cu't nào, mà mày mút dái chúng, hốc cu't chúng.




    Và vấn đề thứ 2 các bạn sẽ nhìn thấy, đó là "People's Republic of China"
    Mình điểm lại 11 năm gần đây, 2013-2003.

    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2013&column=total&order=desc
    Năm 2013. Xếp thứ tự là 1 Tầu (Tầu Mao, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, People's Republic of China). 2 là Nam Hàn Xẻng, 3 là Mỹ, 4 là Nga, 5 là Bắc Triều Tiên, 6 là Singapore, 7 là Việt Nam, 8 là Đài Loan, 9 là Anh Cát Lợi.... Iran-Canada-Nhật Bản-Do Thái....

    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2012&column=total&order=desc
    Năm 2012. 1 Nam Xẻng. 2 Tầu Khựa . 3 Mỹ. 4 Nga. 5 Canada. 6 Thái Lan. 7 Singapore. 8 Iran. 9 Vietnam.

    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2011&column=total&order=desc
    Năm 2011. Tầu-Mỹ-Sing-Nga-Thái-Thổ.... Việt Nam tụt xuống đáy ctéo chấp.

    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2010&column=total&order=desc
    Năm 2010. Tầu-Nga-Mỹ-Nam Xẻng-Kazakhstan-Thái-Nhật-Thổ-Đức-Nam Tư.... Việt Nam đứng thứ 12.

    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2009&column=total&order=desc
    Năm 2009. Tầu-Nhật-Nga-Nam Xẻng-Bắc Triều-Mỹ.... Việt Nam thứ 16.

    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2008&column=total&order=desc
    Năm 2008. Tầu - Nga - Mỹ - Nam Xẻng - Iran - Thái Lan - Bắc Triều. Sau đó là Thổ-Đài-Hung-Nhật-Việt.

    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2007&column=total&order=desc
    Năm 2007. Nga-Tầu-Nam Xẻng-Việt Nam- Mỹ- Nhật- Ucraina- Bắc Triều

    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2006&column=total&order=desc
    Năm 2006. Tầu - Nga - Nam Xẻng - Đức- Mỹ... Việt Nam đứng thứ 13.

    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2005&column=total&order=desc
    Năm 2005. Tầu - Mỹ - Nga - Iran - Nam Xẻng.... Việt Nam 15.

    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2004&column=total&order=desc
    năm 2004. Tầu- Mỹ-Nga- Việt Nam

    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2003&column=total&order=desc
    Năm 2003. Bungaria - Tầu - Mỹ - Việt Nam- Nga - Nam Xẻng.


    Như vậy, ngoài việc đẳng cấp Việt Nam tụt xuống theo giáo dục kiểu Mỹ, thì bằng cớ sờ sở là Trung Quốc đứng đầu thế giới. Họ đứng đầu trong hầu hết các kỳ thi. Nói cho chính xác, trong 11 kỳ thi Olympic toán quốc tế gần đây, 2003-2013, thì Trung Quốc đứng đầu 8 kỳ. Ba lần đứng đầu không phải Tầu là Nga-Xẻng-Bungari.

    Một điểm nữa là Bắc Triều (25 triệu dân) và Iran (76 triệu dân) tuy có số dân ít, nhưng họ có vị trí khá. Điều đó hoàn toàn hợp lý với việc họ làm được tầu vũ trụ và lò hạt nhân.

    Và Bắc Triều và Iran cũng minh chứng cho hiện tượng sản phẩm điển hình của giáo dục kiểu Mỹ là Adam Peter Lanza. Ở Mỹ, khoa học là kẻ tử thù của những chương trình khoa học đặc trưng như A-12/F-12/MD-12/SR-71. Dòng máy bay cho đến nay vẫn xóc lọ là máy bay bay nhanh nhất thế giới, niềm tự hào của các chó dại... được thực hiện chỉ bằng cách thuê Liên Xô gia công titan.

    Vì vậy, Adam Peter Lanza là một năng khiếu đáng ra là một nhà khoa học hay nghệ sỹ lớn. Nhưng ở Mỹ những người như anh ta bị coi là bệnh tâm thần, bị chế độ giáo dục dành cho súc vật. Adam Peter Lanza đã biết thành một quái thai phẫn uất như vậy, và trong cơn điên anh ta giết mẹ cùng 27 người khác, rồi tự sát.
    Lần cập nhật cuối: 17/12/2013
    LarvaNH, DrGoat, suhomang3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này