1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Cái gì linh thiêng mà trở thành ô uế vậy?
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    À, cám ơn lời chân thành của bạn. Rất cám ơn.

    Anyway, dù sao vẫn phải chửi, cái mả cha thằng Nguyễn Thanh Sơn.
    halosun thích bài này.
  3. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    5 năm qua, đảng và nhà nươc liếm đít Mỹ. 5 năm đó kionh tế rúc vào khủng hoảng không lối thoát, tất yếu dẫn đến khủng hoảng chính trị.

    Tại sao đảng và nhà nước liếm đít tây?

    đảng và nhà nước cùng đường rồi. Vậy nên đảng và nhà nước chà đạp lên mồ mả các liệt sỹ, bê chúng ta sang rpp cho thực dân ăn thịt , để đảng và nhà nước được đến quốc bảo hộ.

    nên yên tâm đê, HP sợ j. HP còn sống nhắn ra giỗ cái đảng và nhà nước này, cái đảng và nhà nước này sợ HP, HP sợ j.
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    [​IMG]
  5. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    hứ hai, 28 Tháng tư 2014, 08:29 GMT+7 Khủng hoảng Ukraine: Mỹ không học được gì từ Việt Nam và Afghanistan. VietBao.vn (Theo Kiến thức) ,
    http://vietbao.vn/The-gioi/Khung-ho...gi-tu-Viet-Nam-va-Afghanistan/2131818293/161/

    "Liệu các lệnh trừng phạt có gây ra hiệu quả đáng kể cho Nga. Điều này có thể kiểm chứng bằng tình cảnh các nước đang chịu các lệnh trừng phạt nặng nề như Cuba, Triều Tiên, Zimbabwe hay Iran."

    hoang tưởng kinh dị. Chó dại so sánh cấm vận Cuba với cấm vận Nga !!! Liên Xô bị cấm vận từ 1917 đến 1991 mà trở thành siêu cường. Cuba bị cấm vận vận có GDP bình quân đầu người gấp 8 lần Việt nam.

    Còn các nước liếm đít Mỹ có Grizia và Rumania kinh tế đã khô kiệt, 1/3 dân số đã di cư. Pakistan một lòng theo Mỹ nay phải dâng đất cho Tầu Khựa lấy tiền trả nợ những năm tháng liếm đít Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ đã bị EU dừng đàm phán ra nhâp.

    Mỹ hiện nay nhập siêu. Kinh tế Mỹ chỉ còn sống dựa vào cái máy in tiền móc túi bạn hàng. Ấy vậy mà các chó dại hoang tưởng rằng Mỹ sẽ cấm vận cái máy in tiền đó của Mỹ . Cái chuyện này không phải là hiếm.

    Các nước BRICS liên tục phải tích đô, vì họ là xuất siêu và cái đích nhập siêu là Mỹ. Số đo được tích đó sẽ dễ dàng bị Mỹ móc túi dần mòn. Muốn tránh điều đó thì phải làm gì ?

    Chúng ta còn nhớ năm 2007. Trung Quốc bán tháo số dự trứ ngoại tệ bằng đô, bán được ít nhất 700 tỷ. Ban đầu Mỹ chưa kịp sắm lại chỗ tiêu tiền, sau đó phải chạy đua in tiền khi giá còn khá. Đô mất giá, vốn từ đố chạy sang các đầu cơ khác, thổi lên bong bóng dầu và vàng. Dầu lên $148. Đặc điểm kinh tế Mỹ là ăn dầu khủng, Mỹ khủng hoảng và đến nay không ngóc đầu lên được.

    Ấy vậy mà các chó dại muốn Nga bán số dự trữ đố của họ và cấm Nga bán dầu !!!

    Các chó dại đã không còn sợ khủng hoảng kép. Lần đầu tiên trong tháng 5, Putin đã nói đến chuyện xem xét việc cấp dầu cho châu ÂU.

    ========


    "Khi lực lượng Liên Xô phải rút khỏi Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài 9 năm ở đây, các nhà quan sát cũng thấy một bài học tương tự về việc không thể dùng quân đội để nắm giữ một đất nước có tư tưởng thù địch phổ biến trong đại chúng." :
    Liên Xô rút quân về để chuẩn bị 1991. Liên Xô thắng ở Afghan chứ không thua, chỉ còn lại một mẩu lãnh thổ Afghan nằm lọt bên trong Pakistan được Mỹ nuôi, Liên Xô đánh phá phải bay qua đất Pakistan.


    "Trong việc sáp nhập Crimea cũng như cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin cho thấy việc ông đã học được bài học từ Việt Nam và Afghanistan."
    Ở Gruzia, quân Nga tiến vào bên trong nước Gruzia Mỹ cũng chỉ biết đứng đực ra nhìn


    "Điều này dẫn tới tình trạng, phi đội máy bay ném bom tàng hình của Mỹ (với giá khoảng 810 triệu USD mỗi chiếc) cũng như lực lượng tàu ngầm hạt nhân (với giá khoảng 8,2 tỷ USD mỗi chiếc) lại bất lực trước việc chống lại những điệp viên Nga – được cho rằng đã cải trang thành người biểu tình ở miền đông nam Ukraine."
    xuyên tạc, quân Nga không tham gia biểu tình, chưa từng có bằng cơ
    Chó dại định chiến tranh hạt nhân !!!




    [​IMG]
  6. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Cuộc chiến kết thúc 40 năm rồi, sự thực là máu đã đổ ở cả hai phía và phân định thắng thua rõ ràng. Thời đại chiến tranh là thời đại của kẻ mạnh và người chiến thắng sau cùng được quyền nói. Cổ nhân dạy
    Đại phu mất nước không gọi là trí . Tướng quân bại trận không gọi là dũng
    VNCH và những kẻ từng thờ phung nó không chấp nhận sự thật rằng họ đã bại trận thảm hại, bại toàn diện không manh giáp để che. Vì thế họ đổ thừa rằng sự may mắn dành cho Bắc Việt, còn họ hùng mạnh hơn dũng cảm hơn.,...Điều đó thật tức cười, kẻ không thừa nhận thất bại mà bấu víu vào đó để tự cao tự đại thì đâu đáng mặt anh hùng. Có thể sự đau thương về thể xác và tinh thần, sự mất mất về nhân lực là điều không thể tránh khỏi ở hai phe., nhưng chiến tranh là cuộc chơi của đàn ông, là sự chiến đấu đến chết, kẻ tồn tại trên chiến trường mới đủ tư cách ngạo nghễ chứ không phải những kẻ chạy trốn hèn nhát và la lối om xòm....Nhà Mạc đấu nhà Lê nhà mạc thua và mất tất cả. Tây Sơn kiêu dũng đánh Đông dẹp Bắc nhưng kẻ làm chủ đất Việt là nhà Nguyễn
    Hai triêu đại thất bại cuối cùng phải chấp nhận việc họ không thể ra những đòn quyết định hạ đối phương và phải thua
    Xa hơn nưa Hạng Vũ tung hoành thiên hạ nhưng cuối cùng Lưu Bang lại là người làm hoàng đế
    Nếu VNCH và những kẻ từng sống chết vì nó hiểu chân lý thăng bại thì họ đáng được tôn trọng, tuy nhiên trong tâm thức họ không chấp nhận. sự mù quáng đẩy họ đến chỗ bắt ..kẻ thắng phải quỳ xin lỗi và giang tay đón về
    ..Nhưng một điều đau lòng và nhục là ...kẻ thắng đang quỳ thật,, quỳ để kẻ thua đứng giữa ba quân mà nói Chào cờ vớ tư cách sĩ quan VNCH
    Quỳ để ninh hót những kẻ bại trận, ca tụng nó không phải ngụy triều mà nó tồn tại đàng hoàng chính chính
    Quỳ để nó dẫm chân lên lời người sáng lập ra thể chế này, người dẫn dắt hàng vạn chiến binh chiến đấu sống chết để đập nát cái chế độ bù nhìn kia
    Quỳ để ..một ngày kia bọn mất gốc quay trở về với những cái tên Âu Mĩ đi trước tên Việt lên làm tổng thống với thủ tướng, lập hai viện với vô số Đảng
    Và quỳ bán đứng sự tự trọng còn sót lại cuối cùng để làm người liêm sỉ
    gaume1, halosunHuyphuc1981nb thích bài này.
  7. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Một bài trên face khá hay, không biết post vào đâu nên đành để vào đây. Và cũng xa xôi quá không có điều kiện kiểm chứng, mong bác nào ở Quảng Bình tìm hiểu giúp! BC.

    HOANG PHẾ.
    Một người con trai Hà Nội, vào Quảng Bình những năm chiến tranh lửa đạn làm việc trong ngành Y rồi từ dấu mốc trai trẻ này, suốt đời coi Quảng Bình như quê hương.
    Tới tuổi xế chiều, con cái chiều ông, cho ông tiền, để ông lại vào Quảng Bình, dồn từng đồng, dành cả những giọt mồ hôi và nước mắt của mình, gây dựng nên một bảo tàng chiến tranh có tên là Vực Quành, một địa chỉ du lịch hiếm có và có lẽ duy nhất trên cả nước. Ai muốn biết về chiến tranh chống Mỹ ở miền Bắc, ở Quảng Bình thì hãy tới Vực Quành, ở đây sẽ bổ túc cho các thế hệ một không gian tham quan rất thật: hầm chữ A, hào giao thông, hầm Y tế, lớp học trong nhà hầm, rồi các kiểu nhà dân...bến phà, cầu phao....như một mảnh làng Quảng Bình trong chiến tranh thu nhỏ. Báo chí ủng hộ, nhiều đoàn khách tham quan, cả đoàn tùy viên quân sự các nước cũng tới, các cựu chiến binh, ....Địa chỉ du lịch Vực Quành có tên trong bản đồ du lịch Quảng Bình, du lịch Việt.
    Một bối cảnh phim trường rất chân thật.
    Nơi hội tụ những kỉ niệm chiến tranh.
    Tất cả tài sản tinh thần to lớn với hàng tỉ đồng, ông dâng hiến cho Quảng Bình, bằng chứng là hàng vạn người tới tham quan đều miễn phí.
    Tôi cũng nhờ vào những đạo cụ chiến tranh ở Khu du lịch này như thùng đạn, các loại bom nổ chậm, cột kèo, mái lá, bao gạo, xẻng cuốc....để cùng họa sĩ Trung Dũng làm nên bối cảnh sự kiện Bài Ca không quên vô cùng chân thực.
    Năm tháng trôi qua, tiền ông cũng cạn, tiền nuôi sống ông còn không đủ chứ đừng nói chuyện tiền đầu tư, cũng cố, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung, gìn giữ toàn bộ khu vực dấu tích chiến tranh rộng lớn này.
    Khi ông trường sức, Quảng Bình hồ hởi, khi ông kiệt sức, Quảng Bình quên luôn ông cùng khu Du lịch chiến tranh Vực Quành.
    Vực Quành hoang phế.
    Và đau hơn, đáng nói hơn, sự hoang phế có lẽ từ tư duy quản lý, từ cái tâm lãnh đạo, hoang phế ngay trong ý thức quản lý của những người có trách nhiệm ở vùng quê này.
    Hình như người ta quen thói hưởng, quen thói ăn sẵn, hết cái "ăn" thì buông.
    Phải thế không?
    Tôi yêu ông, ông Nguyen Xuan Lien, công lao lớn nhất của ông chính là cho chúng tôi, những đứa con Quảng Bình thực thụ hiểu rằng, hóa ra, không hẳn sinh ra tại Quảng Bình lại có thể có tâm với quê hương dù miệng lưỡi họ xoen xoét những câu từ trên diễn đàn.
    Nhưng vào một ngày đẹp trời, bỗng nghe tin ông sẽ tiếp tục đầu tư vài chục tỉ vào Khu du lịch Vực Quành, chắc chắn những con xe biển xanh dù ông không mời cũng sẽ nối nhau mò lên...có mặt.
    Còn giờ, hoang phế rồi...hỏi những người có trách nhiệm vì sao lại để Khu du lịch này hoang phế? Vì sao nhà nước tỉnh, du lịch tỉnh không chung tay cùng ông để phục sinh? Câu trả lời vòng vo, vi vu như gió phi lao bên biển Nhật Lệ...
    Đành viết mấy dòng này, rồi ngửa mặt lên trời, khơ khơ khơ....
    Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

    https://www.facebook.com/profile.php?id=100004551390162&fref=nf
    Lần cập nhật cuối: 04/05/2014
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  8. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    'Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ năm nay'
    Thứ sáu, 2/5/2014 | 17:10 GMT+7Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|PrintEmail
    Tờ Finacial Times cho rằng có những bằng chứng cho thấy quy mô kinh tế Trung Quốc lớn hơn rất nhiều so với những gì người ta từng nghĩ.
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/kinh-te-trung-quoc-se-vuot-my-nam-nay-2985640.html

    mình copy lại lời chát của mình trên face
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/10201863725411545?stream_ref=10


    Năm nay, kinh tế Việt nam có những dấu hiệu rất xấu. Nguyên nhân gốc của khủng hoảng toàn diện năm 2012 là giá nhà đất. Thế những, đảng và nhà nước đổ ra các gói 30 ngàn tỷ, 50 ngàn tỷ... và hơn nữa. Điều đó tức là đâm dao vào vết thương lớn nhất của kinh tế đang tử thương.

    Nếu như Obama tiếp tục chó má trong vấn đề Ucraina thì khủng hoảng kép xảy ra và GDP của Mỹ chết sặc tiết ngay lập tức như năm 2008.

    Công nghiệp và ngoại thương Trung Quốc đã vượt Mỹ trong năm 2012 Nu Ki ạ. GDP của Mỹ vẫn hơn vì một số điều phi lý trong cách tính và một phần vì cái máy in tiền đô của FED móc túi các bạn hàng.

    Mình ví dụ như thế này. Ở Mỹ, hơn một nửa thu nhập toàn đời của mỗi gia đình được dùng để mua nhà. Các thành phố Mỹ là những cái làng cổ truyền khổng lồ, toàn nhà tự xây. Mỗi gia đình Mỹ có tiền đều phải mua đất làm nhà riêng. Nhà đó xây rất tốn và không bền, vật liệu tạm bợ không khoa học. Các thành phố đó rất tốn phí đi lại, ô tô, thông tin, y tế, giáo dục... Vì thế bên Mỹ người ta làm ra nhiều ô tô con và bán ô tô con đó.

    Mình vì dụ, bên châu ÂU người ta chủ yếu sưởi bằng nước nóng thừa từ các nhà máy điện. Mình quân mỗi người dân Âu dùng 1 kw điện. 70% năng lượng nấu điện không vào điện mà vào nước nóng, bên Mỹ đổ đi hết. Chỉ khi khó, thì mới dùng đến than đá. Dầu cặn của công nghiệp hóa dầu chỉ dùng cho nhưng nơi hẻo lánh.

    Còn ngược lại bên Mỹ sưởi bằng dầu sưởi (heat oil). Giá dầu sưởng 1 $ / 1 kg, đắp gấp 5 lần năng lượng than. Bởi vì các lò đốt nhỏ không thể dùng than.

    Vì thế, Kinh tế Mỹ lệ thuộc dầu, và hơn 1/2 GDP Mỹ là đểu, thực chất là tính láo.

    Bên châu ÂU và Trung Quốc dân thành phố sống trong các khu phố hiện đại cao tầng, mật độ dân số cao... ở đó mọi chi phí đều rẻ, và quan trong là thông tin-giáo dục thúc đẩy dân chủ.

    Như thế, 1khoảng 1/2 GDP của Mỹ là ảo được tính bằng nhà cổ truyền. 1/2 số còn lại là ô tô và dầu..

    Kinh tế Mỹ còn tồn tại lê lết được là nhờ Trung Quốc và BRICS. Mấy năm qua, do giá các mặt hàng giảm đi, nên thu nhập của dân Mỹ đỡ suy giảm, người ta chấp nhận các công việc có lương hẻo hơn.



    ==========


    copy lại bài báo trên
    Nước Mỹ có nguy cơ mất vị trí đứng đầu trên bảng tổng sắp các nền kinh tế lớn nhất thế giới ngay trong năm nay. Cái tên sẽ thay thế vào đó là Trung Quốc, theo nghiên cứu của một trong những tổ chức thống kê đáng tin cậy nhất thế giới.

    Mỹ luôn là đầu tàu kinh tế toàn cầu kể từ khi vượt Anh vào năm 1872. Trong những năm gần đây, đã có nhiều nhà kinh tế cho rằng Trung Quốc sẽ vươn lên dẫn đầu, nhưng thời điểm được dự đoán là đâu đó quanh mốc 2019.

    Tuy nhiên tình hình hiện đã thay đổi, theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức So sánh Quốc tế (ICP) trực thuộc Ngân hàng Thế giới. Tổ chức này có những nghiên cứu đáng tin cậy về sức mua tương đương của đồng tiền ở các nước khác nhau. Đây là lần đầu tiên tổ chức này cập nhật báo cáo kể từ năm 2005.

    Lần này, sau nhiều nghiên cứu sâu về giá cả hàng hóa dịch vụ, ICP kết luận rằng tiền đi sâu hơn vào các nước nghèo so với nhữn gì họ từng nghĩ. Do đó, họ đã tăng quy mô các nền kinh tế mới nổi.

    [​IMG]
    So sánh GDP thực của Mỹ và Trung Quốc tính theo sức mua tương đương, giá năm 2014, số liệu do Financial Times tổng hợp của Ngân hàng Thế giới và IMF.

    Phương pháp ước tính chi phí sống một cách thực tế thường được biết đến với cái tên sức mua tương đương (PPP). Đây là cách tốt nhất để so sánh quy mô các nền kinh tế với nhau, hơn là so sánh bằng quy đổi tỷ giá đơn thuần vì tỷ giá thường xuyên biến động. Dùng phương pháp này, số liệu của IMF cho thấy GDP của Mỹ năm 2012 là 16,2 nghìn tỷ USD, của Trung Quốc là 8,2 nghìn tỷ USD.

    Còn trong nghiên cứu năm 2005, ICP cho rằng nền kinh tế Trung Quốc gần bằng nửa quy mô của Trung Quốc (tương đương 43%). Bằng phương pháp tính toán mới, và cũng vì kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh trong những năm qua, tổ chức này cho biết GDP Trung Quốc thực ra đã tương đương 87% nước Mỹ từ năm 2011.

    Với dự báo của IMF cho rằng kinh tế cho rằng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 24% từ năm 2011 đến 2014 và Mỹ tăng trưởng 7,6%, Trung Quốc nhiều khả năng vượt Mỹ ngay trong năm nay.

    Những con số này đã làm một cuộc cách mạng trong bức tranh kinh tế thế giới, tăng cường tầm quan trọng của các quốc gia lớn có mức thu nhập trung bình. Tương tự, tính lại theo phương pháp mới, Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thay vì thứ 10 như hiện tại. Nga, Brazil, Indonesia và Mexico đều có mặt trong bảng tổng sắp 12 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Ngược lại, những nước có chi phí sống đắt đỏ những tăng trưởng chậm như Anh, Nhật Bản ngày càng tụt vị trí so với bảng xếp hạng của ICP năm 2005. Italy giữ nguyên vị trí còn Đức thăng hạng.

    Kết quả này sẽ khiến người ta càng tranh luận về tầm ảnh hưởng của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF.

    Khi nhìn vào sức tiêu thụ thực tế trên mỗi đầu người, báo cáo của ICP nhận thấy có sự tăng trưởng nhanh ở các nước nghèo, khiến khoảng cách giữa nước nghèo và nước giàu co hẹp lại, hay nói cách khác, "thế giới đã trở nên bình đẳng hơn". Mặc dù vậy, các nước giàu vẫn chiếm 50% tổng GDP toàn cầu, trong khi dân số của họ chỉ chiếm 17%.

    Một kết quả khác của nghiên cứu cho thấy bốn nước đắt đỏ nhất thế giới là Thụy Sĩ, Nauy, Bermuda và Australia, trong khi bốn nước rẻ nhất là Ai Cập, Pakistan, Myanmar và Ethiopia.

    Anh Đức (Theo Financial Times)
  9. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Contents

    1. 1 Mào đầu.
      1. 1.1 Các tác phẩm hội họa.
    2. 2 Chúng ta vừa có bộ phim được quảng cáo ầm ỹ: "Đường lên điện biên".
      1. 2.1 dăm ba ảnh trích
        1. 2.1.1 trẻ trâu và bần cố 1954 đã hóa giun sán giòi bọ quái thai, mẫu mực khán giả của phim này.
        2. 2.1.2 Vào cái thời có đủ các phương tiện đo sáng đo xa đo nét tự động, vào cái thời phim quay vào flash card thoải mái đóng đi đóng lại xóa đi ghi lại... mà không mất thời gian rửa ảnh hiện hình..., ấy mà vẫn quay ngược sáng toàn bộ các nhân vật và đối tượng của cảnh. So với cái phim nhựa đen trắng máy cơ 1962 "Lá cờ chuẩn" bên dưới. Hạ đẳng như lợn và sủa như chó.
        3. 2.1.3 Bịa đặt cả khẩu súng mô hình rẻ tiền.
        4. 2.1.4 bịa đặt quân phục bộ đội.
        5. 2.1.5 Làm khẩu súng mle FM 24/29 siêu lởm trông phát tởm
        6. 2.1.6 Quang cảnh Điện Biên Phủ: đồi trọc, hào cũ rích đã trôi hết đất tơi, và không có dây thép gai. Thậm chí là quân Pháo ngu si đến mức biếu không ********* điểm cao=không làm công sự trên đỉnh điểm cao mà làm hào bên dưới thấp để ********* tha hồ bắn xuống.
        7. 2.1.7 Kéo pháo bằng nhựa
      2. 2.2 Nhạc Phim: siêu bựa, nhái lại bản nhạc phim mafia / xã hội đen Trung Quốc Bến Thượng Hải.
        1. 2.2.1 Các bản nhạc Bến Thượng Hải
        2. 2.2.2 Nhạc Phim Đường Lên Điện Biên.
    3. 3 Bây giờ chúng ta xem lại bộ phim điện biên lần trước, phim "Hoa Ban đỏ".
      1. 3.1 Quảng cáo hôm nay. Phim về Điện Biên Phủ: Quá ít và chưa xứng tầm. Triệu đô và trăm tỷ đồng.
    4. 4 Trong cái phim "Hoa ban đỏ" thủ dâm trên có cảnh cắm cờ hiệu. Chúng ta so với một bộ phim khác, "Lá cờ chuẩn". Phim được chiếu nhưng hầu như không được quảng cáo dịp này, vì nó không phải triệu đô với trăm tỷ đồng.
      1. 4.1 Cảnh cắm cờ chuẩn trong phim "hoa ban đỏ" của đạo diễn Bạch Diệp.
        1. 4.1.1 Hình trích. Đây, ****** của lợn cái động đực đây. Cờ Quyết Thắng của quân ta được đem làm cờ chỉ thị mục tiêu cho pháo bắn tan tành. Chuẩn pháo được đem lên để bị xóa. Thậm chí cái ban bệ làm phim *** đứa nào biết cái vật để pháo ngắm bắn tên là "chuẩn".
      2. 4.2 Cảnh trong phim "lá cờ chuẩn" hoàn toàn khác.
        1. 4.2.1 hình trích. Đây là hình ảnh người chiến sỹ gan góc bảo vệ vật chuẩn pháo (mình đặt tên tạm để dùng dưới đây là cảnh "nhặt quả lựu đạn ném ra xa"). Mạng sống của anh lúc này là lá cờ, lá cờ lúc này là chiến thắng của trận đánh. Rất đơn giản, anh phải bảo vệ mạng sống của mình, chí ít cho đến khi pháo quân ta bắn lên đầu anh.
        2. 4.2.2 Cảnh miêu tả việc người chiến sỹ bảo vệ lá cờ. Cờ vẫn tung bay, anh vẫn sống, vẫn gan góc bảo vệ vật chuẩn quyết định của chiến thắng. Pháo ta chưa chỉnh xong, chưa bắn. Sự ác liệt nguy hiểm dày đặc, khi quân địch tập trung hỏa lực bắn vào hố pháo nơi anh trú, được miêu tả bằng lá cờ tung bay nhưng lỗ chỗ vết đạn. Lá cờ rách nát tung bay thể hiện cả sự gan góc phi thường, trên mọi dũng cảm liều lĩnh điên rồ, và so sánh với cảnh cầm cờ chó điên của "Hoa ban đỏ".
        3. 4.2.3 Đỉnh điểm của căng thẳng. Pháo ta chưa bắn, xe tăng địch đang đến. Người chiến sỹ một tay giữ cờ, một tay cầm chặt quả thủ pháo lớn, mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu cuối cùng - nếu như anh phải đánh. May mắn là ngay sau đó pháo bắn.
    5. 5 Đi lùi 50 năm, đi lùi nửa thế kỷ ? Khán giả đi lùi ? Hay cái gì đi lùi ?
  10. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Ninh Hiệp - bạc tỉ và sự thụt lùi của tri thức (LĐ) AN NHIÊN - NGUYÊN TRANG - 8:49 AM, 03/04/2013
    http://laodong.com.vn/phong-su/ninh-hiep-bac-ti-va-su-thut-lui-cua-tri-thuc-109018.bld

    ngồi check face book, thấy một bạn có cái này.

    đèo mẹ, hết trò, thấy người ta giầu có thì nhổ nước bọt.

    Bài báo nói trường phổ thông không có giáo viên, vì cố giáo đổ ra chợ bán hàng. Ờ thì nó lắm tiền nó không biết thuê giáo viên người vùng khác đến dạy học hay sao.

    Bài báo nói, vì không có nhu cầu làm công chức nên trẻ em ko cần học. Ờ cái đèo mẹ, đi học làm công chức chỉ là để kiếm tiền. Thời nay, người ta ghê tởm con cái nhà người ta chơi với con cái đám hành chính nhà nước. Lỡ ra một mối tình có sản phẩm, thì dòng dõi nhà người ta pha máu lợn máu cho 10 đời sau chưa gột được. Vào thời cổ, chưa có hồng vệ binh thuần chủng chó má như ngày nay, các cụ đã có cấu "mỗi đời làm lại bại hoại ba đời".

    Các em học làm j những cái trường trông trẻ cấp bằng không mà đảng bán bằng bán ghế để làm chó, làm giun sán giòi bọ.

    Các em có tiền, thì các em học cái khác. Cha mẹ các em bán chợ làng, đời các em mở thêm những Ninh Hiệp Paris, Ninh Hiệu New York, Nình Hiệp Tokyo... Chứ học làm chó làm lợn theo đảng làm cái gì.


    Đấy là mình nghĩ thế. Vào bài báo đọc, thì có đọc được chó đâu. Lợn chó hết trò. Làm báo thế này thì còn chó lợn đến đâu. *** mẹ lao động, đến chó lợn nó cũng không đọc được, thì làm báo ra để thủ dâm hay là để lừa đảo, hay chỉ để chia chác kinh phí ngân sách .

    làm, báo kiểu đó thì còn giun sán giòi bọ đến cỡ nào, còn chó lợn đến cỡ nào ?

    giun sán giòi bọ chó lợn không đọc nổi, thế thì làm báo để chửi bậy à.

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này