1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Tổng thống phát xít Ucraina diệt chủng ở Lugansk
    Ukraine. Lugansk. GENOCIDE President Poroshenko tidying

    halosun thích bài này.
  2. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
  3. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Lần cập nhật cuối: 07/07/2014
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Quân ngụy Kiev đang thanh lọc Slaviansk
    (được CNN bê về đặt ngay trrong Crưn, để miêu tả cho dân Tây là quân Ucraina đang chiếm lại Crưn bị Nga xâm lược)

    và nếu có ai bị chúng nghi ngờ có liên hệ với Tự vệ là chúng giết một cách tàn bạo ngay tắp lự.

    trong bản tin có video và bản đồ dính chính
    http://rt.com/news/170764-cnn-map-ukraine-fail/



    ỏ đây chỉ đưa ra bản đồ đính chính

    Slaviansk được CNN bê về đặt ngay trrong Crưn, để miêu tả cho dân Tây là quân Ucraina đang chiếm lại Crưn bị Nga xâm lược (Sloviansk là phiên âm không đúng)

    [​IMG]


    Bản đồ đúng
    [​IMG]
  5. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Đây là những gì trẻ em của Donbass đang nói đến ngày hôm nay, 70 năm sau khi chiến tranh thế giới II:

    Ksenia Yakovleva, 6 tuổi, Lugansk: - Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là họ sẽ giết mẹ và cha tôi. Và tôi sẽ không thể để cứu người anh em nhỏ của tôi, người đã được 6 tháng. Tôi muốn họ sẽ giết tôi thay vì ...

    Serge, 4 năm, khu vực Lugansk: - Cha tôi đã đi đến chiến tranh. Mẹ và bà ngoại khóc mỗi ngày và cho tôi biết không có gì. Và làm cho tôi thậm chí còn sợ hơn ... Nếu cha tôi đã chết?

    Sasha Bespalov, 3 tuổi, khu vực Donetsk: - Tôi thực sự đói. Tất cả các thời gian ...

    Tanya Makhinya, 5 tuổi, Mariupol: - Đó là điều kinh hoàng hơn phim kinh dị. Tang lễ mỗi ngày ...

    Sveta Abramchuk, 4,5 tuổi, một người tị nạn từ Slaviansk: - Nhà của chúng tôi đã bị đánh bom. Mẹ và bà ngoại và tôi, chúng tôi sống trong hầm rượu. Khi một quả bom khác ra sân, tôi bắt đầu nói lắp ...

    Vanya Loskov, 4 tuổi, Kramatorsk: - Khi một quả bom phát nổ, tôi sợ hãi và ướt giường của tôi. Bây giờ nó xảy ra mỗi đêm khi sấm, và mẹ nhìn tôi và khóc ầm ĩ ...

    Sergei Fioktistov, 8 tuổi, khu vực Lugansk: - Tôi không sợ bị giết chết, nhưng nếu họ giết mẹ tôi, cha bà, tôi sẽ không thể chịu đựng được ...

    Eugenia Lyashenko, 9 tuổi, khu vực Donetsk: - Trong chiến tranh, bạn bắt đầu tin vào Thiên Chúa một cách nghiêm túc và không chỉ giả vờ. Bởi vì bạn biết rằng Chỉ có Thiên Chúa có thể bảo vệ bạn ...

    Tamara Ovdeenko, 6 tuổi, một người tị nạn từ Slavyansk: - Chiến tranh là khi bạn được bao quanh bởi cái ác, và tất cả những gì tốt bị giết và chôn một nơi nào đó xa ...
  6. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Nhân dân Kramatorsk tưng bừng đón chào cờ chính phủ trở lại nóc nhà thị chính thành phố.
    rabbithn thích bài này.
  7. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Lực lượng dân quân DNR thông báo về các cuộc chiến đấu với lực lượng an ninh tại khu vực phía đông.

    Donetsk, 06 Tháng 7 - RIA Novosti. Quân đội Ukraina và lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk đang chiến đấu tại cao điểm Saur-Mogila ở khu vực phía đông - RIA Novosti dẫn lời của bộ chỉ huy lực lượng dân quân.

    Saur-Mogila- cao điểm chiến lược mà trong chiến tranh giữ nước vĩ đại đã diễn ra trận chiến đẫm máu giữa binh sĩ Liên Xô và Đức.

    Đàì Tưởng niệm tại Saur-Mogila là một địa điểm thiêng liêng đối với Donbas cũng như tượng Người mẹ Tổ quốc đối với Volgagrad.

    Trong tháng sáu, tại Saur-Mogila đã xảy ra chiến đấu giữa lực lượng an ninh và lực lượng dân quân.

    Các phương tiện truyền thông thông báo rằng sau đó lực lượng dân quân đã bắt tám lính dù Ukraina làm tù binh.

    "Saur-Mogila- cao điểm chiến lược bao quát các tuyến đường từ khu vực Donetsk và Luhansk tới Nga. Hiện tại chúng tôi đang kiểm soát cao điểm và lực lượng an ninh đang cố gắng để chiếm nó" - Người đại diện dân quân nói với phóng viên RIA Novosti.

    Đặc biệt, theo thông báo của lực lượng dân quân, xe tăng của DNR ở ngoại vi làng Dmitrovka đã bắn cháy một xe tăng T-64 của quân đội Ukraina. Ngoài ra, theo xác nhận của lực lượng dân quân, họ đã gây ra thiệt hại đáng kể cho tiểu đoàn tiểu đoàn vệ binh quốc gia "Azov".

    Đáp lại, phía Ukraina đã tiến hành nhiều cuộc bắn phá bằng pháo binh vào các vị trí của DNR trên Saur-Mogila.

    Tiểu đoàn "Azov" đã gần như hoàn toàn bị xóa sổ ở trận Saur-Grave, mất 70%!

    Cộng hòa Nhân dân các dân quân Donetsk tuyên bố rằng có thể loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 quân Kiev và phá hủy T-64 xe tăng trong trận chiến gần thị trấn biên giới tuyết với khu vực Rostov.

    Trong trận đánh, tiểu đoàn "Azov" bao gồm 300 người đã có đến 70 phần trăm quân thiệt mạng và bị thương.

    Ngoài ra, gần làng Dmitrovka, xe tăng T-64 bị cháy , Hôm nay tiểu đoàn "Azov" đã bị rút lui chiến thuật khỏi khu vực chiến đấu để tái phối trí lại.

    Một lính Kiev tại Slovyansk , đeo khẩu súng bắn tỉa bắn trộm dân

    [​IMG]
  8. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Tại Slovyansk đang bắt đầu thanh lọc những người đàn ông trong độ tuổi quân sự, được đưa ra khỏi thành phố, ATO đã hành quyết tại Nikolaevka 20 người tình nghi "quan hệ" với lực lượng dân quân.

    Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời Oleg Tsarev, Chủ tịch Quốc hội của Liên hiệp các Cộng hòa Nhân dân (nước cộng hòa ly khai của Liên minh Donetsk và Luhansk).

    "Trong đêm đã bắt giữ tất cả cảnh sát, đưa ra khỏi thành phố ... xem xét xem những ai đã giúp nuôi những người bị thương" - ông nói.

    Ngoài ra, theo Tsarev, "trong thành phố tất cả người từ 25 đến 35 tuổi đều bị bắt , bất kể họ có mang theo vũ khí hay không."

    Thông tin tương tự cũng được đưa ra từ cộng tác viên điều phối của Trung tâm thông tin "Mặt trận Đông Nam", ông Konstantin Knyrik, "Bắt đầu lục soát tìm kiếm, bắt giữ, đưa người đi" - LifeNews trích dẫn lời của ông, "Các nhân viên an ninh địa phương đã bị bắt và đưa đi theo hướng không rõ" - theo lời của ông.

    Chưa có xác nhận chính thức thông tin này từ các cơ quan quyền lực Ukraina.


    [​IMG]
    halosun thích bài này.
  9. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Đây là thực chát việc đảng và nhà nước tung hô chiến thắng của chính phủ phát xít cắm cờ ở Slaviansk.
    Quân Kiev đưa đơn vị mạnh nhất đánh dân quân nhưng tiểu đoàn Azov thiệt hại nặng đến 70% quân số thương vong. Thay vào đánh dân quân, quân phát xít Kiev nã pháo tàn phá thành phố Slaviansk. Dân quân đã chuyên ra ngoài để tránh thành phố đông dân bị tàn phá thương vong lớn. Hoàn toàn không có giao tranh lớn ở đây, cắm cờ Slaviansk ngày 50-7-2014 là khủng bố dân chứ không phải là một trận đánh quân sự.

    Quân phát xít Ucraina huy động vũ khí tự động hạng nặng pháo kích thành phố. Bao gồm cả pháo tự hành Msta, pháo kéo D-30 và D-74, súng cối các loại. Máy bay mang bom hạng nặng và bom thông minh. Kể cả máy bay ném bom hạng nặng Su-24 và máy bay ném bom bổ nhào Su-25.

    Không những thế, quân phát xít Ucraina còn cắt điện nước và hậu cần vào thành phố.

    Khủng bố nhà nước đã buộc dân quân rút lui chuyển trụ sở ra ngoài để tránh thương vong và soư tán dân. Sau khi chiếm được thành phố, quân du kích Ucraina tiếu tục bắt bớ khủng bố trắng.

    Nhiều bạn đã hỏi. Liệu dân quân Donbass có trụ được không và quân Nga có tham chiến không. Câu trả lời nhất quán của mình từ năm 2008 là:
    1. Một là. Crưn sẽ trở về Nga.
    2. Hai là. Ucraina sẽ liên bang hóa.

    Mô hình liên bang hóa không phải là mới và cũng chưa từng dừng. Suót thế kỷ 18, các nước Đức đã đứng dậy tách khỏi La Mã Thần Thánh, lập lên nước Đức ngày nay. Nước Ý ngày nay cũng được thống nhất lại từ các mảnh tách ra sau khi Nga bóp vỡ hoàn toàn La Mã năm 1800.

    Và cái mô hình liên bang hóa đó còn xé xác các nước thối nát, trực tiếp là Mỹ hôm nay. Sau khi hoàn thoành nhiệm vụ lịch sử bóp chết Mỹ, thì Trung Quốc sẽ bộ lộ các nhược điểm của mô hình chính quyền tập trung (tập quyền), và sẽ lại được điều trị bằng Liên Bang Hoá.

    Người Nga không bao giờ điều quân đi cứu từng nước Đức hay từng mảnh Ý trong thế kỷ 18. Họ chỉ dẫn quân đi đánh những đế quốc lớn, những quân đội lớn, mà các mảnh liên bang hóa quá sức. Các mảnh liên bang hóa phải tự đứng dậy, tự hoàn thiện, chứng tỏ sức tồn tại.


    Nga có can thiệp không và khi nào?
    Trong vấn đề Ucraina. Bởi vì chính phủ phát xít không có khả năng tồn tại nên nó phát triển không ngừng độ man rợ chó má. Chính vì thế, cũng như những chiến tranh trước ở Chechnia 1991 và Gruzia 2008, Putin phải đợi. Quân phát xít Ucraina sẽ phải lộ nguyên hình là công cụ chó dại cắn xé Nga của phương Tây, đường cùng phải tấn công gây hấn quân Nga, đó là lúc Putin ra tay.

    Sớm nhất, thì Putin phaỉ đợi mùa giá dầu lên. Gía dầu lên bắt đầu từ tháng 10. Năm 2008, khi giá dầu lên kỷ lục vào thang 4 và xuống thì chiến tranh 8-8-2008. Năm nay, giá dầu chững đang lên, thì có thể sẽ muộn hơn tháng 10.

    Dân quân Donbass có trụ được không ?
    Quân chính phủ phát xít Ucraina động đánh thật là chạy, chỉ khủng bố dân, trận chiếm Slaviansk 5-7-2014 là khủng bố dân chứ có dánh chác gì đâu. Vì vậy dân quân Donbass và Slaviansk không có lý do gì mà không trụ lại được cả. Dân quân đang cố gắng sơ tán dân chúng ra khỏi các khu phố đông dân, chạy sang Nga càng nhiều càng tốt. Còn quân chính phủ phát xít đang nã pháo và bắn tỉa trộm vào người tị nạn.

    ============

    Những cảnh giết người như ngóe của binh sĩ Ukraina- những kẻ đang được truyền thông Mỹ và Ukraina gọi là những "chiến sĩ giải phóng Slaviansk".

    Các kênh truyền thông Mý, phương Tây và Ukraina sẽ không cho bạn thấy bất kỳ cảnh quay nào tương tự như ở đây.

    Đây là một cuộc chiến tranh họ không muốn bạn nhìn thấy

    Bởi sự thật thì đây là cuộc chiến của những tên phát xít chống lại dân thường ở miền Đông.

    Nếu muốn, bạn có thể xem thêm những hình ảnh tang thương sau một trận ném bom của không quân Kiev ngày 02 tháng bảy xuống Staraya Kondrashovka:

    Lugansk-thư viện ảnh
    https://vk.com/album-69838054_198072706



    Tuy đã chiếm được nhưng quân Kiev vẫn tiếp tục pháo kích.
    Đài Nga: Công lực Ukraina tiếp tục bắn phá vùng Slavyansk trống rỗng
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_07_06/274317625/
    [​IMG]








    Quân chính phủ phát xít pháo kích Lugansk





    NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG CÓ TRÊN TRUYỀN THÔNG MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY (và tất nhiên không có ở các kềnh truyền hình Việt nam liếm đít Mỹ)

    Cảnh báo: Những người yếu tim không nên xem video clip này.

    Lần cập nhật cuối: 07/07/2014
  10. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Tuy đã chiếm được Slaviansk nhưng quân Kiev vẫn tiếp tục pháo kích và tấn công các vùng ngoại ô của Lugansk, Kiev cho Su-25 không kích vào làng Metalist, chưa có thông báo thương vong.
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_07_06/274317625/

    Đánh dân quân thì thua, phát xít Ucraina khủng bố nhân dân.
    Trước đó Bộ Nội vụ của Ukraine cho biết, đối với từng nhân viên cảnh sát của Slovyansk sẽ bị tiến hành điều tra nội bộ để xác định xem có cộng tác với lực lượng dân quân hay không.

    Các cánh quân Cảnh vệ quốc gia và lực lượng vũ trang Ukraina kéo vàoSlavyansk mà dân quân bỏ lại.

    Thành phố trống rỗng, nhiều tòa nhà đã bị phá hủy do những trận oanh tạc của pháo binh Ukraina, khắp các con đường đều vắng tanh.

    Cư dân địa phương còn trụ lại đó thông báo rằng trên địa bàn đang tiến hành thanh lọc và những ai tình nghi tham gia dân quân đều bị bắn chết.

    Quân đội Ukraina đang vào Kramatorsk, Druzhkovka và Konstantinovka. Trước đó họ cũng đã chiếm Nikolayevka.

    \.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này