1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    To bác Jenna, chọc mấy con cho dại con ấy chọc cả ngày, để em copy topic trong face ra. Ở đây chưa đề cập ngành ngân hàng. Cân vận Nga thì tự nhiên Master và Visa mất trắng thị trường Nga. Đây là đòn chí tử đanh vào hai hãng này, điểm quết định để thẻ tầu Khựa thống trị thế giới.
    ====

    Nga vừa ký hợp đồng lớn với Tầu, sau khi khánh thành tuyến đường ống đầu tiên với ĐÔng Á, tuyến này Nga dự kiến nối khắp Triều-Hàn-Nhạt và sang Mỹ. Nhạt cấm vạn thì tùy, Nga còn lâu mới đủ khí đốt để mở tiếp tuyến ở đây. Bên South Stream, thì Áo Hung và các nước khác đã cười khà khà ký hợp đồng mua chuẩn bị tuyến đầu khánh thành dự là cối sang năm. Như vậy, cũng như thực phẩm, Nga chơi với bạn bè hoành tá tráng thật sự, dầu Nga không thiếu chỗ bãn, và cấm vẫn là đơn phương thiệt cho châu Âu.
    ===
    Thôi nào dắng lòng cho châu ÂU chút chuyện cũ, lấy bên nhà bác Khai Phùng.

    Mình vãn nói rằng, châu ÂU trợ giá hơn một nửa giá trị nông sản. Đức là nước đóng góp nhiều nhát tiền trợ giá. CÒn độ ăn trợ giá tỷ lệ thuận với độ chó hốc *** Mỹ. :v

    ===
    http://www.shortnews.de/id/1103735/...wegen-eu-sanktionen-gegen-russland-ihre-ernte
    https://www.facebook.com/dangVietNam/posts/808810912472399
    Phản đối chính quyền cấm vận Nga, các hộ nông dân ở Tây Ban Nha đốt nông sản công khai. Khoản tiền 155 triệu Euro được EU hỗ trợ phía nông dân đã từ chối nhận vì nó quá nhỏ so với số tiền vốn mà họ bỏ ra.

    ===
    https://www.facebook.com/dangVietNam/posts/808388362514654
    Cuối tháng 8 ở Đức là mùa thu hoạch và đúng vào dịp này năm nay, giá khoai tây mất giá tới mức thảm hại. Những năm trước, mỗi tạ khoai tây thương lái còn trả ít nhất 20 Euro, tức mỗi ký 20 Cent. Bước sang vụ thu hoạch năm 2014 giá chỉ còn chưa tới 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó giá thành cho mỗi tạ khoai tây đã lên tới 12 hoặc 14 Euro nên chỉ riêng tại tiểu bang Niedersachsen, khoảng 12 ngàn hộ nông dân phải chấp nhận bán tống bán tháo, thấp hơn cả giá thành làm ra. Loại khoai tây sạch (bio) giá thành cũng cao hơn so với khoai tây thường kể trên, khoảng 25 Euro cho mỗi tạ nhưng giá bán ra cũng thấp hơn nhiều so với những năm trước. Những hộ nào có điều kiện xây dựng nhà lạnh riêng để lưu giữ để bán dần tới vụ sang năm còn may ra gỡ gạc được. Còn lại tất cả các hộ khác đều phải chấp nhận bán lỗ vốn vì khoai tây không thể nào để lâu được. Không rõ liệu đây có phải ảnh hưởng do việc cấm vận qua lại giữa Nga và EU nhưng không chỉ khoai tây mà còn nhiều mặt hàng rau củ quả khác vào dịp này cũng bị mất giá thảm hại.

    ===
    https://www.facebook.com/dangVietNam/posts/808446582508832

    Tháng 8, gần như trên các cánh đồng lúa mì ở Đức đã thu hoạch xong. Nhờ trời thời tiết năm nay thuận lợi nên lúa mì chín sớm và đều, đồng thời cho chất lượng cũng như số lượng cao hơn những năm trước. Tuy nhiên khi bước sang tháng 8, khắp nơi đều hoàn tất việc thu hoạch và được mùa thì cũng là lúc lúa mì ở Đức cũng ở mức thấp kỷ lục, so với năm 2013 thấp hơn khoảng ít nhất 20%. So với giá tháng 4 đầu năm nay thậm chí giá chỉ còn dưới 50%.
    Ngô năm nay có lẽ cũng không ngoại lệ. Cho tới giờ điểm qua các cánh đồng ngô của Đức cho thấy năng xuất cũng như chất lượng sẽ cao hơn mọi năm nhiều, nhưng vẫn chỉ là vấn đề giá cả. Có lẽ rất khó khăn để có thể tìm được một mặt hàng nông nghiệp giữ được giá của năm 2013 nhất là trong hoàn cảnh nhiều nhà xuất khẩu bị ứ đọng hàng hóa.

    ==
    Đoạn trên bác Khai Phùng nói đến ngô thì ngay pót bên dưới bạn nào để trên tường nhà mình có ngô. Ngô Mỹ đã sụt giá 2,3 lần so với mấy năm trước. Vâng, chúng ta phải cười, cười nào :v
    =====

    https://www.facebook.com/dangVietNam/posts/808710905815733
    http://www.swr.de/landesschau-aktue...uern/-/id=1652/nid=1652/did=14053104/16e9cfh/
    Việc cấm vận Nga ảnh hưởng nghiêm trọng tới những hộ nông dân ở Rhein. Thu hoạch xong rồi hầu hết không biết làm gì với cái đống hàng ấy. Toàn bộ súp lơ, cần tây và hành trước kia trồng để xuất khẩu sang thị trường Nga, số lượng nhiều tới mức có thể chất đầy lên 20 chuyến tàu hàng nhưng vì cấm vận nên khắp châu Âu rau thừa thãi khiến cho giá đi xuống tệ hại chưa từng có. Giải pháp duy nhất cho các hộ nông dân có lẽ là buộc phải hủy bỏ để cho thị trường nông sản tránh khỏi sụp đổ.

    ===


    Lại một đợt cấm vận Nha mới được bơm thổi, tỷ lệ thuận với độ nhục nhã của ngụy Ucraina. À nhưng về kinh tế thiệt hại nhất chưa phải là những thằng hô hào cấm vận Nga. Malayssia, đâu là chó, đâu là lợn ? Rõ ràng máy bay bị bắn rơi, bắn bằng cái gì chỉ cần soi mảnh đạn.

    Vâng. Chưa cần nói cấm vạn chống Nga, chỉ cần không nghe lời Nga đã là chó ăn thịt người. Malayssia ấm vào thân nhanh. Hãng hàng không Malaysia lỗ 2 triệu đô mỗi ngày và đang phải tái cơ cấu. Sự phá sản đã ở trước mắt. Thực chất, nhà nước Malaysia buộc phải bán rẻ hãng đi.
    http://en.ria.ru/world/20140826/192372021/Malaysian-Airlines-Hemorrhaging-2-Million-Daily-.html

    Có ai dám đi lại với kẻ chuyên nghiệp giết người dấu xác này. Chứng cứ rành rành đây. Nếu có người không tin Malaysia chuyên giết người thuê, thì họ cũng tin vào điều khác, như chúa trời đã ghét bỏ hãng này. Và niềm tin duy nhất đúng là: hãng phá sản.

    Tin thêm, Pháp, Thụy Sỹ, ĐỨc, Mỹ... đã đanh tiếng về đợt cấm vận chống Nga mới. :v

    Mùa giá dầu lên đã gần, và thổi giá dầu đi liên với khủng hoảng. CHúng ta đã biết, có 3 thứ làm nên cú đấm thôi sơn vào mặt Mỹ trực tiếp gây khủng hoảng, là vàng đô dầu. Đô chủ lực là anh Tầu Khựa, nay tích lực đã căng, và anh ấy đã bắt đầu bán trái phiếu chính phủ Mỹ rồi. Vàng thì đến hẹn lại sang có các cô dâu Ấn Độ. Còn lại, BRICS có Gấu thì ai cũng biết là chủ nhiệm khoa dầu học quốc tế. Vào thế kỷ 19, Gấu đẻ ra cho châu ÂU ngành dầu công nghiệp, cho đến đầu thế kỷ 20 Gấu vẫn chiếm 1/2 sản lượng dầu toàn cầu. Nhưng sang nửa sau tk20 thì Gấu không cạnh tranh bằng sản xuất dầu. Cứ khi Mỹ sản xuất nhiều dầu như 197x thì giá rẻ bèo. Ngược lại, cứ Gấu bán dầu thì giá tăng.

    Tại sao giá lại tăng ? thì vì Gấu già rồi, già về trình bán dầu. Bush hô hào đánh Gấu như thế nhưng thật ra lại là đồng chí chung lý tưởng với Nga, Iran, Venezuela, cả hội chúng nó lập ban nhạc thổi kèn đánh trống. Trống cái có cỡ to như hạt nhân Triều Tiên. Răng Râu dọa xóa sổ vùng Vịnh Ba Tư. Uk chửi Nga như chó dại nhưng ngoan ngoãn nhất nhất tuân lệnh Gấu đóng mở đúng lúc.

    http://en.ria.ru/russia/20140829/19...ider-Ad***ional-Sanctions-Against-Russia.html
    http://en.ria.ru/politics/20140828/...tions-Groundless-Contradict-Switzerlands.html



    ==========


    ==========
    https://www.facebook.com/dangVietNam/posts/809607892392701
    Ngân hàng Radobank của Hà Lan e ngại làn sóng phá sản của các hộ nông dân Hà Lan do hậu quả cuộc cấm vận với Nga. Radobank là ngân hàng đầu tư lớn nhất cho nông nghiệp của Hà Lan cũng bị ảnh hưởng lớn do cuộc cấm vận đó. Tuy rằng cuộc cấm vận về tổng thể với nền kinh tế Hà Lan là không đáng kể nhưng nó là một cú sốc với ngành nông nghiệp của Hà Lan vốn đang bị bế tắc. Những sản phẩm bị tác động nghiêm trọng nhất bao gồm: cà chua (sản phẩm quan trọng nhất của nông nghiệp Hà Lan), lê, ớt. Tổng số vốn đầu tư vào nông nghiệp của Radobank lên tới 7 tỷ Euro và lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay giảm 3% so với năm 2013, dự kiến tới cuối năm còn giảm mạnh nữa.
  2. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    em đanh dấu xanh là châu Âu, dấu đỏ hem có phải. Tức là, chúng lện cũng chả phải do châu Âu. Đây là tính cho rộng rãi, chứ châu ÂU chả mạnh giỏi gì khi sản xuất thịt lợn, thịt gà bắp cải, hay táo

    Thật ra, daỵ lại cho các chó dại rằng: châu ÂU không thuận lợi cho nông nghiệp, hiện nay họ trợ giá hơn nửa giá bán nông sản. Vâỵ nên, Nga cấm vận đồng nào, thì châu Âu không bán lại được cho ai, mà đổ đi đồng ấy. Vậy nên Nga bảo châu ÂU đổ 16 tỷ là châu Âu đổ đúng 16 tỷ vào thùng rác.

    Một số hàng tăng nhẹ:
    thịt lợn 2,6%,
    thịt cừu 0,4%,
    thịt gà 0,2%,
    sữa tiệt trùng 1,5%,

    trà đen 1,6%
    cá đông lạnh 0,1%,
    kiều mạch 0,7%
    gạo 1,1%,
    miến 0,2%,

    bắp cải 0,9%,
    táo 3,4%;


    mà liếm đít Mỹ toàn những con bựa nòi truyền đời chưa đợc nhìn thấy Âu hay Mỹ, thậm chí 30 đơi nay mới chớm được làm người thành phó, có cái mà đọc mà xem. Có caí quy luật: không phải là chó thì không hốc phưn Mỹ.
  3. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Dạy cho mõ Alpha3 vàd tập đoàn các chó dại dôi điều về kinh tế. Châu ÂU vẫn là trợ giá nông sản. Âu Mỹ Nhật vẫn trợ giá nông phẩm. Và điều đó là nổi tiếng trong mỗi lần đàm phans kinh tế. Có rất nhiều thế lực sống bám vào trợ gía đó, chiếm hơn 1/2 tổng gias trị nông sản ảo của Âu-Mỹ-Nhật. Mà nổi tiếng là các công ty chế tạo Dioxin ăn thịt người như Monsanto. Trợ giá nông sản là khối u thuộc hàng lớn nhất của Tây cũ.

    Ngươi ta troưj giá nông phẩm khác gì ăn cắp tiền ngân sách quăng ra mua phiếu bầu chó dại.

    Thử hỏi các mõ, châu ÂU là ôn đới, mức sông cao, giá đất đai lao động đắt.... cạnh tranh nông phẩm bằng cục cứ t.

    Ngược lại, bạn của Nga BRICS có Brazil, Tầu Khựa, Ấn Độ, Bahama, Nam Phi, An Nam, Bangladesh.... thế nào là nhiệt đới, thế nào là gió mùa, thế nào là hoa quả rau tươi quanh năm hả các chó dại.

    Chứ kể nhóm các nước không phải là bạn của Nga những rất mạnh về nông sản, cũng tranh cướp thị trường Nga: Ai Cập, Israel, Thổ Tả thổ nhĩ kỳ.... Mõ đã nhìn thấy chưa, chỉ vì vụ hoa quả này mafg con tổng thống Arghentitna vén váy trễ áo đong Putin, lại còn hiến dâng cả cái mỏ dầu to tướng. Tại sao, nông sản khồng đem lại nhieuf vàng như dầu nhưng rất lắm phiếu bầu.

    Ai Cập không yêu gì Nga nhưng mặt mày rạng rỡ, vứt cả nắm *** gà vào mặt châu ÂU: "Gấu ơi, chỉ mình em cũng dủ trứng và thịt gà cho anh xơi, quên chúng đê" . Ai chẳng biết trứng thị gà Ai Cập nó thế nào. Còn châu Âu có trứng thịt gà lơ go cho chó ăn chẳng đắt.

    Câm vận Nga đơn thuần là xóc lọ móc cua, tức là thủ dâm, là cực khoái chó dại. Ngay sau khi Nga tuyên bố trả đũa noong sản, châu Âu đanh tiếng với Brazil và Peru: "cấm chúng mày bán cho Nga" . Châu ÂU có nói cho người Brazil và Peru câu đó đâu, người ta nghe thấy người ta cười bỏ mẹ. Brazil là nước đẻ ra cái BRICS còn Peru là đệ tử làng xóm cuả họ. Brazil cũng chả thèm buồn cười mà họ ngay lập tức cử người đi Nga đàm phán món thịt, Brazil cũng có thịt bò ngon nôỉ tiếng, vẫn tiêu thụ rônj rãi mỗi năm máy tỷ đô trong thị trường Nga. Đâu phải cái thứ thịt bò Mỹ Úc $4 / kg , ở Việt Nam chó còn ctéo thèm ăn.
    =====

    Dayj cho các chó dại đôi bài về kinh tế.

    Thực phẩm của châu Âu bán cho chó. Châu ÂU troự giá hơn 1/2 giá bán nông sarn, nên mới tồn tại đưoưcj cái gọi là nông nghiệp châu ÂU. Mỹ và Nhạt cũng thế. Ban đầu, số tiền khổng lồ trợ giá nông sản này dùng để nuôi phieus bầu ddám cử tri tyhoo thiển nhất, ngu dốt nhất, chos điên nhât... là các bần cố. Nhưng dần dần những công ty chính trị như Monsanto thâu tóm nguồn lợi siêu loứn này. bần cố thì muôn đời chỉ là chó lợn.

    Nga cũng như các nước Bắc Âu khác. Rau mùa đông với Bắc Âu là nan giản. Thời Liên Xô Maxcơva trồng rau giá thành khá cao bằng nhà kímj. Vậy nên việc hợp tác rau quả là chuyện nên lamf. Hợp tác thì đừng có chó má với nhau.

    Tây Âu không có sức cạnh tranh thật sự, kể cả dựa lưng vào trợ giá. Làm sao mà bằng bọn nhiệt đới gió mùa. Châu ÂU có chuối không, có vải không, có nhãn không. Táo châu Âu có, nhưng có bằng Trung Á Trung Quốc không.... Tuy nhiên, bắt đầu từ mùa đông Nga, các công ty thực phẩm lâu đời châu Âu tiếp thị quảng cáo tạo thương hiệu.

    Bây giờ, dân Nga nghiện cái thương hiệu đó, đem lại mỗi năm cho châu ÂU 16 tỷ đô Mỹ, hơn 1/2 thực phảm nhập khẩu vào Nga hàng năm.

    Nếu như châu ÂU không bán được cho Nga chỗ đõ thủ vứt thùng rác vì chó nó mua giá đó.

    Nếu như Nga không mua chỗ đó thì phần lớn họ phải tự trồng, trong khi Nga vẫn dư khả năng nông nghiệp.

    Như vậy, phần lớn số 16 tỷ đó, chủ yếu là rau quả, sẽ chạy thằng từ châu ÂU sang Nga. Nga vẫn là một cường quốc nông nghiệp chỉ thiếu có rau.

    Tổng số thực phẩm Nga nhập hàng năm là 30 tỷ đô.

    Phần còn lại chủ yếu là thịt sữa trứng sẽ chạy tụt từ châu Âu sang Brazil, Tầu Khưạ, Ấn Độ, Nam Phi.... là các đồng minh BRICS. Số lẻ sẽ mưa ra các loại ăn mày ăn xin khắp thế giới như AI Cập An Nam....

    thế có phải là thuận ý trời không ? có phaỉ tự do hóa thương maij không, có phải bãi bỏ bảo hộ nông nghiệp không ? Vậy thì ai ủng hộ Gấu nào, không phải là tự do đó sao, phát triển đó sao đại dồng đó sao ? Cái ** các chó dại, muà đông ăn chuối tươi nhiệt đới không sướng hơn ăn rau lạnh châu ÂU à.

    ===


    Cái **. 6 năm qua bọn nào khủng hoảng chết lên chết xuống, mà còn nghĩ đến cấm vận nhau. Cái đòn nông phẩm đó là Gấu chỉ thể hiện thôi. Trước đos, rất mềm mỏng, tuy chưa tuyên là trả đũa, nhưng họ đã thực hiện trả đũa sâu cay.

    Ví dụ lệnh nội địa hóa ô tô. Mới đàu tưoửng các thương hiệu Đức vốn khồng lắp ráp ở Nga thiệt hại, nên Đức thiệt hại. Còn thương hiệu GM phát triển ở Nga, GM gốc Mỹ. Nhưng đâu có phải. Các thương hiêuj Đức cũng có lắp ở Đức đâu mà Đức thiệt. CÒn cái GM ấy cũng có đàu bạch tuộc ở Mỹ đâu mà Mỹ hưởng. Cái đinhr của GM khu vực châu ÂU là Open, chính là kẻ đầu trốc của GM. Như thế, lệnh nội địa hóa này là ungr hộ Đức, đánh vào bonj liếm đít Mỹ Ý Anh Phaps đang phát triển cái nghề lao công cho Merken.


    Còn cái lệnh cấm thực phẩm. Nó lấy đứt cuar châu ÂU 16 tỷ. Nhưng Châu ÂU trợ giá hơn 1/2 nông phảm. Ai là thằng chi số tiền trợ giá đó nhiều nhất: khồn ĐỨc thì còn ai. Ai hưởng số tiền trợ giá ddó: thì còn ai ngoài đám chó daị hốc cứ t Mỹ Ba Lan Tây Ban Nha Pháp ý.... Như thế cái lệnh đó đánh vào ai và ai được lợi, các chó dại ở ttvnol hiểu chuửa.


    ======

    Lần cấm vận đầu tiên, chưa hề có tín hiệu trả đũa từ Nga. Có thể chú ý đến 2 việc.

    Master và Visa mất trắng thị trường Nga. À, lâu nay các chó dại không biết tin, loại thẻ thanh toán nhiều nhát không phải là 1 trong hai thẻ đó, mà là thẻ tầu khựa. Cú này là xong, thẻ tầu khựa chính thức trở thành loại thẻ lớn nhất thế giới, mở đường cho đồng nhân dân tệ đứng đầu thế giới.

    Châu ÂU không cho một công ty hàng không Nga thuê máy bay vì bay đến Crưn, thế thì, cũng cái công ty ấy, được Boeing cấp tín dụng mua chịu mmays bay thay thế. Tại sao lại hài thế. Af các chó dại dốt quá không hiểu. Boeing có khâu thiết kế và sản xuất quan trọng nhất bên Nga. Cấm vaanj nhau bây giờ thì Nga sẽ không bán cho Mỹ các 777 và 787, Mỹ xóc lọ với 737 đời cổ, vì 737 đời mới Nga cũng đã tham gia phần giá trị gia công lớn nhất.

    Đó là từng bước cấm vận: Ngưa chưa hề trả đũa, Nga trả đuã những không gọi là trả đũa, và Nga chính thức trả đũa. Thế sau khi Nga trả đũa các chó dại còn đợi cái gì ?

    ====================


    Mà naỳ, cấm vận nhau khoan hãy nói đến ô tô dầu lửa khí đốt thịt sữa. Cứ nhìn cái ISS. Thằng nào có giỏi cấm vận Nga, thì trước tiên tụt quấn ra, chĩa đít vào ISS, vỗ đánh đét, hô bye bye thật to, cản thạn thì đanhs thêm phát rắm thối. Cacs chó dại còn la liếm cái ISS ấy thì còn cấm vận cái ctéo j. ISS có ctéo j đầu ngoài dịch thủ dâm, ISS chỉ đơn thuần là cái se xtoy để các chó dại đút tiền vào mà cuực khoái thôi mà.

    ===


    Nhưng chưa hết đâu. Khủng hoảng kép đang nổi dần lên. Nhạt Bản thối nhát Tay cũ đã kép rồi. Đức quý 2 năm 2014 đã âm rồi còn cái tổ bà các chó daị nữa là Mỹ đang xóc lọ cực khoái quý này , nhưng dấu sao được mãi khủng hoảng thừa hàng ế.

    Khủng hoảng 2008 có 3 thành phần.
    Dầu Nga
    Đô Tầu Khựa
    Vàng Ấn Độ.

    nói chính xác hơn. Từ tháng 7-2007 Tầu Khựa bán ra kho ddô của họ có 1500 tỷ. Đến đầu năm 2008 họ bans được 700 tỷ. Mỹ phải theo tay bật máy in tiền hết cỡ. Nga thổi giá daàu. Các cô dâu Ấn Độ đến mùa làm lễ thông lỗ. Đô la Mỹ mất giá , vốn chạy khỏi đô, thấy dầu vàng phập phồng liền tự khắc thổi bong bóng. Giá dầu lên $149. Mỹ nhạy cảm với dầu nhất thế giới lập tức tăng xông liệt giường.

    Nay, đến tháng 10 là mùa dầu lên. Đến tháng 8 năm xưa Nga đánh Gruzia đây . Tầu nay không chỉ có 1500 tỷ mà là 4 ngàn tỷ , và tầu nó bán trái phiếu chính phủ Mỹ lâu rồi.

    Các chó dại muốn gì ở cấm vận Nga ? chẳng có cái gì cả. Tất cả khối tây cũ đã tuyệt vọng về chính trị, các chính phủ chỉ còn mỗi nước đâm đầu chết cho nhanh, họ muốn khủng hoảng kép đến nhanh, chết nhanh cho đỡ đau. Đó là bản chất của cấm vận Nga các chó dại ạ.

    Daỵ cho các chó dại điều cơ bản là. BRICS đã trở thành các nền kinh tến lớn nhất thế giới. Ngoại thương và công nghiệp Trung Quốc đưngs đầu thế giới. Mỹ chỉ còn cái máy in tiền hút máu bạn hàng. Vì thế, câm vận thành viên BRICS bây giờ là tự cấm vận mình.
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    [​IMG]





    À, chương trình thời sự 15h chiều nay ngày 1-9-2014. vtv sau 1 tuần không đăng một tin nào về tình hình bên trong Ucraina, đã đăng một tin.
    Lực lượng ly khai kiểm soát thị trấn Ilovaisk ở miền đông Ukraine Thứ hai 01/09/2014 17:58

    (đi kèm là Úc trừng phạt Nga, ngụy Ucraina, à quên các đồng chí bộ độ Ukraine chạy khỏi sân bay Luhansk)
    http://vtv.vn/Thoi-su-quoc-te/Australia-siet-chat-trung-phat-Nga/131463.vtv

    Bản tin truyền hình được mở đầu bằng câu "tình hình Ukraine diễn tiến nghiêm trọng". Bản tin online tởm quá không dám đăng câu này của phát thanh viên bản tin phát sóng truyền hình.

    À, vtv lo lắng cho các đồng chí bộ đội Ukraine nhẻ. Cái loại đồng chỉ của vtvg cả tiều đoàn vác súng ak rẽ quân cảnh cảnh sát đảo ngũ đẹp đẽ nhẻ. Giống bộ độ ông Thiệu ông Diệm nhẻ. Mình vẫn nói, cùng một chủ nghiax ngu dân, cùng một mục tiêu huts máu xã hội, đảng và nhà nước không sớm thì muộn cũng sẽ cùng với chó giá bị đá ra sa mạc, cùng một chiến tuyến, sủa chung một giọng, liếm đít một chủ.

    Đảng ta ơi, vtv ơi, chờ đợi cái gì đây ? NATO nhảy vào la to à. CHưa khi nào Mỹ hay la to dám đối đầu trực tiếp với Liên Xô hay Nga cả. Ở Gruzia 2008 cả đàn tây đực mặt ra nhìn. ở Syria năm 2001 Gẫu chỉ bảo khẽ một chút là cả đại quân Mỹ không dám bắn nửa viên đạn. Mỹ cút ngụy nhào khắp thế giới đã đủ hay chưa mà Mỹ lại đổ quân ? Năm 2008 tầu chiến Mỹ cũng đến Bieenr Đen đó thôi, đứng nhìn và xóc lọ đảng ta ạ.

    Tại sao đảng ta phải nhục nhã thế, tại sao đến ngày đảng ta nhục nhã hốc cứ t tươi của chủ thế ? Tại sao đảng ta nghe lời chủ thế, chủ bảo mút cặ c , đảng ta thổi kèn, chủ bảo liếm lồ n, đảng ta vét máng. Những đồ ấy của chủ có thơm tho hay không đảng ta ơi ?

    ===


    Bản tin có câu "Đây là cuộc tấn công bằng hải quân đầu tiên của lực lượng đối lập kể từ khi họ tiến hành cuộc chiến với quân đội chính phủ kể từ tháng 4" . Cái đị t mẹ đảng chó đảng lợn "Иловайск" = Ylovaisk có ở trên bờ biển ctéo đâu mà đảng phun ra cứ t ấy.
    https://www.facebook.com/HuyPhuc198...d=1499595010287876&offset=0&total_comments=72
    ==

    À, Úc nó phọt dịch thủ dâm vào mồm các chó dại: Úc cấm vận Uran Nga.
    ====


    Về hạt nhân, thì cả thế giới "theo Mỹ" được nhồi sọ những ảo giác ngược hoàn toàn sự thật. Minfh có thể ví dụ.
    https://sites.google.com/site/ttvno...-i/post-list/dhai-nan-can-nhien-lieu-hat-nhan

    Sự thật là như vậy. Đến năm 2030, thì thế giới bắt đầu đại nạn cạn nhiên liệu hạt nhân. Mỹ thì ddã bắt đầu đại nạn đó từ năm 1990. Toàn bộ phương Tây thực chất đã cạn từ năm 1985, và ngắc ngoải ddược là do sản lượng từ "bên đỏ", Mông Vổ và Kazakhstan bắn sang cứu hộ.
    http://www.mrn.gouv.qc.ca/mines/quebec-mines/2009-02/uranium2-g.jpg

    Như đã nói trên, Úc có trữ lượng rất lớn, nhưng trữ lượng đó là trữ lượng se xtoy. Trữ lượng đó có thể ví như trữ lượng Uran của Việt Nam ở các mỏ Nông Sơn và Núi Hồng. Ở đó, Uran lẫn trong than đá, một phần được lấy ra khi rửa than = số bụi có hàm lượng uran khá cao đọng trong các khe than, và phần nữa là xử lý tro . Phần lớn số uran này lằm trong tro với hàm lượng thấp, khi giá uran cao thì có thể tận thu, nhưng khi giá thấp thì đổ bỏ. Đó là thực chất của phần lớn trữ lượng uran Úc. Có thể ví dụ các quặng đa kim Olympic Dam, South Australia, uran của là phụ phẩm trong các kim loaị khác, năm 2005 mỏ này làm ra 4500 tâns U3O8, chiếm 1/2 sản lượng kỷ lục của Úc đợt đó, nhưng mỗi cân U3O8 ấy chỉ là phụ phẩm của 50 cân đồng - năm đó đạt 220 ngàn tấn.

    Ngược lại, ta quay sang mỏ Nga
    http://www.world-nuclear.org/uploadedImages/org/info/armz_uranium_prod_plans.png

    Vãi đái luôn. Nếu như chỉ dùng các lò ăn vã tài nguyên VVER thì Nga đủ 150 năm nuữa. À mà chuyện lò nói sau, hiện nay Nga không chỉ vver , tương lai đóng cưả hết rbmk thì Nga lại dùng bn, đủ xài ngàn năm. Và nhắc lại là, trên thế giới hiện nay chỉ còn Nga theo đuổi các lò xài ngàn năm đó. Nếu như nói chi ly, thì RBMK và CANDU ăn đến vài % uran khoáng, chúng có tỷ số tái sinh lõi CBR core breath ratio cao. CBR là tỷ số bao nhiêu hạt nhân Pu239 sính ra từ U235, khi phân rã mỗi hạt nhân nhiên liệu cháy được như U235 và Pu239 . Nếu như CBR cao hơn 1 thì về lý thuyết ăn được hết uran khoáng, nhưng ở chu trình hiện nay thì do Pu239 biến thành các hạt nhân Pu240 / Pu-241 khó phản ứng, nên người ta dừng ở 60%, CBR cao chỉ có ở các lò neutron nhanh hiện nay chưa triển khai rộng rãi, chỉ có Nga duy trì vận hành và xây mới các lò BN. Ở các lò neutron chậm, các lò tách biệt nhiệt độ chất làm chậm như RBMK và CANDU có tỷ số tái sinh lõi chưa đến 1 nhưng đã cao hơn nhiều lò nước nhẹ. RBMK và CAMDU ăn ddến vào % uran khoáng. Pháp ăn được 0,9% uran khoảng những đó là trước đây, họ tái chế tận thu rất bẩn nay đã bị tẩy chay. Mỹ chỉ được 0,5%. Mỹ kém nhiều mặt: làm giầu bỏ laij nhiều trên 0,2% khối luượng Du, lò tồi tốn , và không tái chế.

    Nhưng chưa nói lò vội

    Hiện nay, công suất điện hạt nhân của Nga là 22 gw. Cứ mỗi gw điện hạt nhân chạy bằng lò nước nhẹ ăn vã , thì mỗi năm hết 145 tấn U3O8, mỗi năm Nga cần 3,3 ngàn tấn. Nhưng sản lượng hàng năm của Nga trên dưới 4 ngàn tấn . Như vậy là Nga thừa ăn. Nga cũng đã dừng toàn bộ các lò nấu bom ADE, rất đơn giản là Mỹ không còn đủ iền nuôi bom Mỹ, còn Nga đã quá dư thừa bom.

    Nga còn trữ lượng 5 trăm ngàn tấn và vùng Đông Siberia chưa khảo sát, vùng này nhiều vàng và vàng gần như tỷ lệ thuận với uran.

    Đương nhiên với trữ lượng như thế thì Nga xuất khẩu, nhìn Mỹ nhập, 1/5 số uran cung cấp cho Mỹ là Nga.
    http://upload.wikimedia.org/wikiped...US_Nuclear_Power_Reactors_Uranium_Sources.png


    ===

    vấn đề chính lại nằm ở đây. Với trữ lượng khổng lồ như thế, nhưng Nga lại khai thác rất ít :v
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/World_Uranium_Mining_Production_2012.png

    Khó có thể nói là quặng Nga khó khai. Các mỏ thời Liên Xô vào đấy vét cặn bã cũng còn gấp hàng chục lần thứ quặng Pháp bòn mót. Điều giải thích duy nhát là, Nga om uran dó bán giá cao. Họ khai chỉ nhỉnh hơn nhu cầu một chút, một phàn tích lũy. Còn lại, hàng Nga xuất là hàng nhập khẩu. Dĩ nhiên, có người bảo giá hiênj nay đã khá khẩm hơn nhiều cái thời Mỹ vét sạch trữ lượng lên bán 197x-198x. Nhưng Nga bảo thế là giá chưa có cao, om tiếp, và cái đại nạn trên chúng ta đã biết.

    Chúng ta chỉ làm phép tính đơn thế này: công suất điện hạt nhân Mỹ là 109 gw, tất cả đều là nước nhẹ. Như đã nói trên, 1/5 tiêu thụ Uran Mỹ do Nga cấp, rẻ là 20 gw, đã xấp xỉ công suất Nga. Mà Nga lại chỉ đào nhỉnh hơn công suất Nga một chút . Đó, vậy thì câu hỏi là: Nga lấy đâu ra uran để xuất và tại sao lại xuất như thế. Chỉ riêng bán cho Mỹ đã cần một sản lượng xấp xỉ số Nga đào lên. CHỉ riêng Nga ăn cũng xấp xỉ số đó. Ở, đâu ra nhẻ ? Chỉ hai nhu cầu đó thôi cũng đã là trên 40 gw, mỗi năm cần đến 6 ngàn tấn U3O8, mà Nga đào có 4 ngàn.

    Nga lấy đâu ra. Chúng ta biết Nga đầu tư vào Kazakhstan, Canada, Mông Cổ.... thế giới này Nga-Pháp chia nhau, Nga mua cổ phần mỏ tốt quặng vàng chóe. Pháp bòn những mỏ mà lấy kính hiển vi soi không ra hạt bột vàng UI3O8. Cả hai đều giỏi.

    Nhưng thế cũng chưa đủ, Úc vừa rồi lớn tiếng cấm vận Nga uran :v À biết rồi nhé, Austraylia bán uran cho Nga. Úc sản xuất 2006 là gần 10 ngàn tấn, gần đây trên dưới 7 ngàn tấn quy ra U3O8, thứ 3 thế giới sau Kazakhstan và Canada ( Kazakhstan do các công ty Nga, Nhật, Tầu, và tây cùng khai, nhưng Nga nhiều nhất) . Chúng ta nhắc lại, sản lượng uran của Úc rất bấp bênh, giá xuống là sản lượng sụt nhanh
    http://upload.wikimedia.org/wikiped...ium_AnnualProduction-Production-A2423485V.svg
    http://www.world-nuclear.org/info/N...g-of-Uranium/World-Uranium-Mining-Production/

    Ở đây chú ý thêm một điều là, Canada cõ những mỏ rất giàu, mỗi cân quặng ở đó bằng 2 tấn quặng mà Pháp đang nhằn (mỏ McArthur River của Canada nay vẫn là mỏ lớn nhất thế giới, hàm lượng chung cả mỏ là 15% U3O8). Nhưng Canada vẫn khai thác cầm chừng . Nga còn cầm chừng hơn là Canada. Cả hai nước đều chủ động kỹ thuật lò hạt nhân.
    ==

    Tại sao Úc nó không bán mẹ nó cho Mỹ, mà lại chuyển cho Nga. Và kỳ lạ là, nếu tính theo các hợp đồng, thì Úc không xuất uran sang Nga. Nhưng tính theo các vận đơn, thì Nga nhập cả núi từ Úc. Tức là số uran đó chở sang Nga quá cảnh. À nhưng có tiện đường từ Úc sang Nga đi Mỹ không nhẻ :v

    Cái con số Nga xuất sang Mỹ cũng thế. Nó chỉ là một phần các vận đơn Nga chuyển sang Mỹ, các vận đơn có thể hiện hợp đồng, nằm trong số uran Nga có cổ phần ở Canada và Kazakhstan. Còn số uran mà Mỹ mua cuả Canada, của châu Phi, của Mông Cổ, hay chính Mỹ mua của Kazakhstan.... thì vận đơn có mà hợp đồng không. Tức là Nga chỉ cho urran đó quá cảnh.
    ==
    =
    =
    =

    Ở đây, lại mời các bạn nhớ laị một chút vật lý cấp ba. Ta Ran Tũn chắc gì còn nhớ vật lý :v. Đó là, cùng một vận tốc dài, thì lực ly tâm tỷ lệ nghịch với bán kính. Động năng của vật chất thì tăng theo bình phương vận tốc dài. Như vậy, nếu như cái trụ máy ly tâm tăng đường kính lên gấp đôi, thì cần vận tốc dài tăng gấp đôi để có cùng hiệu quả ly tâm, và chi phí năng lượng tăng gấp 4.

    Đó. Nhưng vấn đề là khi cùng một vận tốc dài, thì nếu trụ ly tâm càng nhỏ, thì tốc độ vòng quay càng lớn, bi bạc không chịu nổi.

    À, các máy ly tâm Nga không chạy bằng bi bạc, chúng chạy bằng đệm từ trường không tiếp xúc. Nếu nói cho đúng, thì hệ thống các ổ đỡ này khá phức tạp. Máy chạy bằng điện, giả sử có mất điện đột ngột, thì còn có đệm dầu, máy còn quay còn tạo áp lực dầu đỡ trục bay không tiếp xúc, khi vận tốc quay đã giảm an toàn thì áp lực dầu mới giảm, trục máy hạ cánh an toàn. Đó là một cấu tạo khéo léo đến mức nghệ thuật.

    So sánh bằng con số cho gọn. Máy ly tâm Nga là những trụ có đường kinhs 10 cm, vận tốc dài 620 m/s (xấp xỉ đạn AK 720 m/s). Có thể tưởng tượng vận tốc góc của nó là hai ngàn vòng mỗi giây. Chỉ không che chắn thôi nó rú tiếng 2KHz đã khối thằng vỡ tai.

    Còn máy tây làm bằng bi bạc bình thường, có những trụ cao hàng chục mét đường kính hàng mét. Thế là may, Tây học lỏm được máy ly tâm Liên Xô 195x, còn trước đó tây chạy bằng điện từ trường siêu tốn. Chả cần dẫn chứng đâu xa, các chó dại hay khoe của trên wiki
    http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_centrifuge
    http://www.globalsecurity.org/wmd/intro/u-centrifuge.htm
    hình http://upload.wikimedia.org/wikiped...cascade.jpg/1280px-Gas_centrifuge_cascade.jpg
    Học lỏm đuược ly tâm khí của Nga còn là may, ban đầu Mỹ dùng máy điện tưf Calutron http://en.wikipedia.org/wiki/Calutron

    ===

    Nga chiếm 50% thị trường làm giầu thế giới, 5% sản lượng uran thế giới. Tức là, Nga đang gia công cho ít nhất 45% thị trường thế giới ngoài Nga. Hiện nay, ngoài Nga, thì chỉ có Trung Quốc dùng máy Nga do nhập khẩu.
    http://www.world-nuclear.org/info/N...nrichment-and-Fabrication/Uranium-Enrichment/

    Cũng may cho Mỹ, hầu hết khách hàng của Nga là châu Âu. Con số 20 ngàn tấn quy ra U3O8 tự nhiên làm thuê cho Mỹ chỉ là trò buôn lậu của Obama nhân các hiệp ước START.

    Trong cái link của cái hội chó dại world-nuclear trên, các chó mơ hoang tỷ lệ máy làm giầu của Nga càng ngaỳ càng giảm ^.^ Năm 2013, Nga có công suất làm giầu 26 ngàn SWU / năm, so với tổng thế giới 51. Họ mơ hoang đến năm 2020 Nga chỉ còn 37/87. À mà họ làm ra máy phục vụ quặng ở đâu nhẻ . Mà có quặng thì cũng lấy đâu ra thiết kế cái trụ quay bay trên từ trường nhẻ. Nga-Tầu đã nắm những nguoonf cung chính ở Kazakhstan và Mông Cổ rồi, và thêm cổ phần ở các mort khác , từ Canada đến châu Phi. Quặng Nga vẫn còn một đống quặng tốt.

    Nhắc lại là, Úc xóc lọ móc cua có trữ lượng lớn, nhưng cái mỏ đang cho sản lượng chủ yếu là quặng đa kim, người ta khai đồng, uran chỉ là phụ phẩm. nếu mà đồng rẻ đi thì trữ lượng ấy về mo.

    ==

    Một nguồn khác của nhiên liệu hạt nhân là tái chế, tách Pu từ nhiên liệu dùng rồi SNF . ơn trời, gấu có 2 nhà máy, RT-1 dùng nước kiểu cũ 500 tấn SNF / năm. RT-2 dùng muối nóng chảy 2 ngàn tấn / năm. Gấu thải ra chưa đeens 1 ngàn tấn SNF / năm. Trong quá khứ Gấu là kẻ có thành tích tái chế lơns nhát địa cầu với 140 tấn Pu đẳng vũ khí. Nhưng thực tế hiện nay thì RT-1 hoạt động cầm chừng, RT-2 chỉ vạn hành khâu trữ, còn lại lò tái chế thật sự là không chạy. Quá dễ hiểu, uran tươi Nga và Canada còn không thèm đào, thì tái chế hàng bẩn làm cái gì. Thật ra Nga vẫn tái chế một chút cầm chừng ở RT-1 cho châu Âu, gần đây châu Âu ăn Pu, Nga thì cương quyết không hao, mày lấy Pu của tao thì phải trả tao.

    Mỹ hoàn toàn không tái chế dân sự. Pháp tái chế rất bẩn đã bị tẩy chay. Nhạt trước có tái chế nhưng nay đã đình chương trình hạt nhân. Còn lại chỉ có Ấn Độ vẫn duy trì tái chế dân sự.

    Nhưng vấn đề không chỉ là tái chế. Để đốt hết 60% khoáng như trên, thì cần đến lò tái sinh. Khi đó, chất đốt được sinh ra từ U-238, và nguời ta tái chế bởi vì nhiên liệu cũ mỏi. Để tái chế, người ta ủ trữ lâu dài để giảm các thành phần phóng xạ nguy hiểm nhất, đặc biệt các thành phần khí không nhốt được. Sau khi nhiên liệu dùng rồi SNF đax hạ phóng xạ khá an toàn moưí mở nó ra, lấy phần dùng được, chôn giáu phàn không dùng được.

    Nga không tái chế lớn ngoài giữ giá nhiên liệu hạt nhân khoáng, còn một nguyên nhân nữa. Đó là "tiêu chuẩn" cẫn trữ banx phóng xạ. Đây là cái chó má nhát của cạnh tranh kiểu tây mà đại diện là Pháp. Pháp đặt bax trong các thùng, đặt vào hang. Không thể có loại thùng nào bền ngàn năm cả, nếu ddã mở thanh nhiên liệu ra để tái chế. Nga thì bớm các bax nước-khí xuống các mỏ khí hay nước ngầm cô lâp, vốn hàng triệu năm khí nén không thoát được. Nhưng Pháp không có các mỏ khí đó. Để cạnh tranh, Pháp đưa ra tiểu chuẩn vỏ thùng, Nga không thể bơm vỏ thùng xuống mỏ khí. Như vậy, Pháp xấu chơi để cạnh tranh thị trường áp dụng tiêu chẩu EU. Thì Nga cũng chả cần tái chế bẩn thỉu như Pháp. CHỉ 15 năm nữa thì Pháp phaỉ lạy van cầu xin Nga tái chế, 70% điện của Pháp là hạt nhân. Không riêng gì Phaps, mà làn lượt các chó dại to đầu nhát về hạt nhân thế giới phải lần lượt xếp hàng xưng thần với Sa Hoàng, nếu muốn tồn tại.



    ======

    Như vậy sự thật đã rõ. Theo vận đơn thì Nga nhập khẩu rất nhiều uran, nhưng họ không thực sự nhập khẩu một chút nào. Trong thực tế, Nga vẫn xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân. Con số Nga mua uran, hay uran vận chuyển qua Nga.... là con số Nga xuất khẩu dịch vụ làm giầu, người ta chở uran ở mức bột vàng U3O8 hay quặng sạch đến Nga , chế biến rồi đem đi. Nga xuất khẩu, hay nói chính xác hơn là làm thuêm, ở mức bột UO2 làm giầu, hay phần lớn ngày nay là bó nhiên liệu thành phẩm fuel assembly.

    Về kỹ thuật hạt nhân nói chung, làm giầu nói riêng, Nga là bá chủ. Làm giầu chiếm phần lớn giá thành điện hạt nhân nuước nhẹ. Kẻ căm thù dịch vụ làm giầu Uran Nga nhất là các nước Mỹ Pháp Nhật, ba đế quốc nổi tiếng lâu đời tính đế quốc thực dân. Thế nhưng, dù các máy làm giầu của họ có thất nghiệp phá sản, thì họ cũng không thể từ chối dịch vụ làm giầu của Nga, bỏi vì họ đã cạn từ 30 năm nay. Và, cái việc cạn trở thành nạn đói khốc liệt chỉ sau 15 năm nữa.

    Bây giờ thằng Úc nó cấm vận Nga, không chuyển cho Nga Uran. :v Thôi thì khủng hoảng kép đi cho chóng. Cứ nói thẳng là Úc cấm vận Mỹ, Úc cấm vận châu ÂU...., Ucs cấm vận các xứ đó mặt Uran. Rồi cộng tác với Nga cấm vận mặt dầu mỏ. Khủng hoảng kép đê cho cực khoái.
  5. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    https://www.facebook.com/HuyPhuc198...d=1499632360284141&offset=0&total_comments=76

    Đọc bản tin trên các bạn đã thấy. Chó như vtv cuối cùng cũng đã phải đăng tin, ngụy phát xít Ucraina đã chạy khỏi sân bay Luhansk. Sân bay là đầu mối giao thông. Của đáng tội, ngụy phát xít Kiev biên chế 2 lữ đoàn "bộ binh máy" đi BMP và một lữ đoàn "không kỵ" đi Mi-24, cho mỗi một sư đoàn bộ binh cơ giới kiểu Liên Xô. Nhưng 20 năm qua các chú Bộ Đội Uy Kiên đã thịt hết ngựa bay Mi-24 ăn rồi. Vậy nên các Đồng Chí Bộ Đội Uy Kiên cho cái lữ đoàn "không kỵ" đó cưỡi ngựa bò BTR, nên lữ đoàn 95 mới bị vây khốn ở Donetsk, "không kỵ" bị vây..

    Vậy nên, để cắm cờ vùng trung tâm Luhansk, thì Bộ Đội Uy Kiên dùng cái sân bay quốc tế của thành phố để chở các đồng chí bằng máy bay cánh cố định. Như trên đã nói, chiến thuật duy nhất của Bộ Đội Uy Kiên là quăng đạn bom khủng bố trẻ em. Các chính quyền bám cành đu đủ phải bỏ các trụ sở ra ngpoại ô. Bộ Đội Uy Kiên nhờ đó vào tòa thị chính căm cờ xóc lọ, lấy dịch thủ dâm về trình chủ lĩnh thưởng.

    Liền trước vụ MH-17, bà con còn nhớ, các Đồng Chí Bộ Đội Uy Kiên đã bị bọn đu cành đu đủ nó chiếm lại sân bay này. Sau đó, để ủng hộ công lý điều tra MH-17, bọn đu cành đu dủ nó đình chiến. Ngược lại, Bộ Đội Uy Kiên tranh thủ điều tra MH-17 đã tấn công dữ dội chiếm lại sân bay này.

    Thôi, bây giờ lại của thiên trả điạ, cả vtv và các đồng chí Bộ Đội Uy Kiên ạ. Như thế có nghĩa là, vùng trung tâm Luhansk dã được giải phóng, kể từ khi mất do đình chiến đơn phương vụ MH-17.

    Lữ đoàn 72 bị vây chặt và tiêu diệt-rã ngũ , 5 ngàn còn 1, ngày 4-8-2014, thì bị báo đài nhà ta ỉm béng, cho nên nhân dân ta mới ngỡ ngàng trận đại bại của Bộ Đội Uy Kiên.

    Bây giờ, toàn bộ các báo chí chó dại đua nhau gào thét ngạc nhiên giật mình vì chiến thắng của Ucraina đu đủ. Để thêm phần hấp dẫn, thì vtv có thêm hoạt cảnh chiếm Ylovaisk bằng hải quân ^!^

    Thưa các chó dại, trước khi vây Bộ Đội Uy Kiên 1 tuần, bọn bám càng đu đủ ấy nó đã bảo lữ đoàn 28 đã bị vây, và sắp tới không còn đường chạy. Tin chiến sự diễn ra bình thường, làm sao mà có chuyện chỉ sáng chiều ngày 28-8-2014, toàn bộ hơn 1 quân đoàn Bộ Đội Uy Kiên bị vây chặt như thế ? Và chỉ sau có vài tiếng bị vây các đồng chí đã tranh nhau ra hàng như vậy ?

    vtv ạ, vtv dã quen cảm giác thổi kèn vét máng đi. vtv hãy nhìn lại sự thật đi. Đây là 24-7-2014 (lịch Tây, cần chú ý thời sự Nga dễ nhầm hai lịch) . Đâu có phải bây giờ bọn bám cành đu đủ ở Ucraina mới đánh các Đồng Chí Bộ ĐỘi Uy Kiên chạy re kèn đâu.

    Vtv có cần chú thích lại những cảnh này không ? đây chính là trận địa pháo đã bắn phá trung tâm Luhansk, giết chết rất nhiều trẻ em. Chính quyền Cộng Hòa Luhansk phải bỏ ra ngoại ô. Sau đó các đồng chí Bộ Đội Uy Kiên vào trung tâm thành phố Luhansk cắm cờ xóc lọ lấy dịch thủ dâm về trình chủ lính thưởng. VTV và đàn chó dại của đảng tưng bừng xóc lọ móc cua "chiến thắng Luhansk". Huy Phúc nhắc khéo vtv rằng, đó là "Đệ Nhất Chiến Thắng Luhansk". Nếu không có cái chó má MH-17 thì không có đệ nhị đâu. Nay thì trận chiến cuối cùng diễn ra thế nào hả vtv ? Trận pháo kích diễn ra vào 5 giờ sáng 24-7-2014. Đây là những gì còn lại khi bọn bám cành đu đủ nó đến nó xem những gì nó gây ra.


    Thậm chí mình không phân biệt dược là người hay chó


    Cả một quân đoàn và một chiến dịch bị đánh tan, nguyên xi một lữ đoàn tan rã, 3400 lính mất tích, chỉ riêng con soó bỏ vũ khí chạy sang Nga cùng ban chỉ huy lữ đoàn đã là 430 người (Nga cấm đem theo vũ khí) . Hầu như xe cộ của một lữ đoàn bị chiếm, với con số 20 xe tăng và khoảng hàng trăm BMP / BTR..,.. đã được đảng ta đó ỉm đi. Để hôm nay ngỡ ngàng.

    Xóc lọ móc cua mơ màng nữa đi để còn ngỡ ngàng, cái đảng chó cuả ta ạ. Bản tin này đã được nói đến ở đây, lâu rồi, hơn tháng rồi.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-241#post-22640557


    thêm một đối đáp trong face
    " Bạn không hiểu vtv nó ghê tởm thế nào đâu, nó bảo thủ tướng cộng hòa Luhansk đã tuyên bố dừng chiến đấu vì nhân dân chết đau thương quá, hay Putin đi họp ở Minsk thống nhất với Pô kẹo gây sức ép lên ly khai. CHứ chẳng phải là cái độ lợn chiếm Ylovaisk bằng hải quân đâu."
  6. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    đảng ơi. Đảng bảo diễn biến bất ngờ ^!^ thậm chí đảng còn ctéo dám viết lại trên báo chứ, chỉ dám dùng lời nói gió bay, việc gì phải nhục nhã đê tiện đến thế, hỡi vcv, hãng tin danh giá nhất việt nam ?

    thật ra, trận đánh Ylovaisk diẽn ra đã lâu rồi chứ có bất ngờ gì đâu. và dĩ nhiên ở chỗ đó thì chỉ có chó như đảng mới dám sủa đánh bằng hải quân. Đây là 2 video,

    video trên là quân phát xít ngụy Ukraine, tức các đồng chí Bộ Đội Uy Kiên của đảng. Nhìn đánh đẫm như diễn kịch, chắc cả năm mới được lái BMD nên lái hơi giật cục, cũng chắc mới diễn tập đội hình được 1 lần đã bị tống ra mặt trận nên đội hình nhuư trẻ con chơi . Video ấy ngày 28-4-2014, không phải bất ngờ mới mẻ gì cả vtv ạ.

    Vídeo dưới là bọn bám càng đu đủ Ucraina. Ngày 30-8-2014.


    ngày 28-4-2014, quân anh Thiệu đây. Bắn bừa bãi, đanh diễn kịch, có lệnh bắn thì chĩa súng loên trời bắn cho có tếng súng





    bọn bám cành đu đủ Ucraina đây. Nhìn chúng nó gan góc thế cơ ạ. Ngày 30-8-2014.
  7. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Đây là quân nguỵ phát xít bỏ chạy khỏi sân bay Luhansk. Chiến thắng Luhansk của ngụy Kiev vtv xóc lọ lợn thế nào nhẻ.





    https://www.youtube.com/watch?v=GjutTAHB8dI

    Liền trước vụ MH-17, bà con còn nhớ, các Đồng Chí Bộ Đội Uy Kiên đã bị bọn đu cành đu đủ nó chiếm lại sân bay này. Sau đó, để ủng hộ công lý điều tra MH-17, bọn đu cành đu dủ nó đình chiến. Ngược lại, Bộ Đội Uy Kiên tranh thủ điều tra MH-17 đã tấn công dữ dội chiếm lại sân bay này.

    Thôi, bây giờ lại của thiên trả điạ, cả vtv và các đồng chí Bộ Đội Uy Kiên ạ. Như thế có nghĩa là, vùng trung tâm Luhansk dã được giải phóng, kể từ khi mất do đình chiến đơn phương vụ MH-17.

    nhường lời cho đài Nga rộn rã đưa tin chiến thắng. Du kích vẫn đang tiến nhanh trong ngày 1-9-2014, và còn tiếp tục chiến thắng. Quân ngụy Ukraine đã hổng một lỗ lớn lực lượng. Tội gì mà không tiến.

    Tình hình trong mấy ngày tới hay lắm vtv ạ. Pô kẹo bó tay, lấy cái l mẹ nơ mà cứu hộ đám quân bị vây bây giờ. Phần lớn các đơn vị ngụy Kiev đều đầu hàng. Nhưng còn một lượng nhỏ , chủ yếu là các tiểu đoàn độc lạp vệ binh quốc gia, an ninh quốc gia, cận vệ..... có nhiều thành phần chó dại nợ máu... thì điên cuồng tìm đường tháo chạy, và không có con đường nào thoát cả. Bởi vì quân ngụy chỉ cắm cờ được ở một số thành phố thị trấn sân bay giao thông, còn trùng điệp núi rừng ruộng đồng là của du kích.


    À, còn Mariupol. Chúng ta có thể tóm tắt chiến dịch này. Trước tiên phải nói rằng, ngụy Kiev của Pô kẹo là học trò xuất sắc của bậc thầy Mỹ. Trò nói thầy: em đã chiếm được kết Kharcov, Donbass, Luhansk, Donetsk.... Cũng y như hai cuộc kháng chiến, quân Mỹ quân Pháp có toàn bộ đồng bằng Bắc Bộ hay tây Nguyên, hay đồng bằng CỬu Long.... chỗ nào cũng có đồn bốt cờ quạt Mỹ ngụy. Nhưng chả có cái chỗ ctéo nào cả. Vì thế, 21 vạn quân Pháp bị chôn ở các đồng bằng, có máy bay mà không cứu viện nổi cho một vạn sáu ngàn quân ở Điện Biên Phủ.

    Bây giờ cũng thế thôi, thầy bảo trò: thế thì kết thúc đi. Vậy là vtv la làng "đấu tranh này là trận cuối cùng...."

    Quân ngụy Kiev lao vào vùng trung tâm Donetsk. Thế thì ở ngoại vi, nam từ bờ biển NovoAzov, bắc từ vùng thành phố Luhansk, tây từ ranh giới vùng Donetsk, đông từ biên giới Nga.... quân du kích dồng loạt cắt chiếm các huyết mạch giao thông. Học chiếm ngay các vị trí giá trị, như đường qua rừng, điểm cao, các thị trấn giao lộ, sân bay.... Thế là toàn bộ "đại quân" của ngụy Kiev bị vây hãm.

    Thật ra, Luhansk chưa bao giờ của ngụy Kiev. Ngụy Kiev chỉ có cái sân bay tranh thủ chiếm được vì du kích lịch sự đình chiến vụ MH-17. Tức là, chưa tiến coonbg thì ngụy Kiev đã bị vây, chỉ có điều vây chưa sâu. Những thầy chó trò lợn làm nổi cơn điên của nhau, một kế hoạch hành quân hoàn hảo.

    Xem quân sự chưa này, hay chưa này. Hải quan đanh bộ đổ bộ lên bờ biển, tập kết ở Mariupol và NovoAzov, từ đây đánh thốc thẳng vào trung tâm Donetsk. Bộ binh cơ giới từ Luhansk tiens thẳng xuống phía nam, cũng trực chỉ trung tâm Donetsk, hai gọng kìm siết chặt. Lực lượng tuyệt đối trung thành "an ninh quốc gia" và "chí nguyện quân" được trang bị cực mạnh, làm múi thọc sâu, xuyên thẳng qua Donetsk từ tay sang đông, đâm vỡ đội hình giặc cỏ.

    Một kế hoạch hết sức đẹp đẽ hoàn hảo, chỉ thiếu có một điểm. Đó là quân ngụy Kiev không thề xuất phát từ chiến tuyến của họ, mà xuất phát trong vòng vây. Thày trò họ tự lừa nhau là đại thắng, trong khi du kích mời họi vào vòng vây. Một cuộc chiến chó lợn điển hình, chiến tranh giả, chiến thắng giả, những cuộc chiến xóc lọ để rửa tiền qua quân sự nước ngoài.

    Thôi. Chó hay lợn, các cuộc chiến giả.... chúng ta quen rồi. Mới đây, thời sự 1-9-2014.

    Như tin đã đưa, quân ngụy Kiev bị vây trong 3 túi.
    xem bản đồ http://en.ria.ru/images/19239/47/192394748.png
    Hôm nay, tình hình dã thay đổi.

    Túi 2. Túi này gồm các tiểu đoàn độc lập Dnepr và Azov, chúng cố thủ chờ tin đồng đội rồi liệu ra hàng.

    Túi 3 còn không đáng kể, đang rã ngũ.

    túi 1 lớn nhất, đại bộ phận là ba lữ đoàn bộ binh cơ giới 28-30-95, cùng sở chỉ huy quân đoàn 8. Hôm nay một bộ phận chúng đã liều lĩnh tiến hành một cuộc chạy trốn xuyên rừng thẳng theo hướng đông-tây, không thoát, bị chặn đán dọc đường, tàn quân vẫn tản trong rừng núi. Một phần còn lại nỗ lực chạy về phía đông sang Nga để tránh án đầu hàng, nhưng không đi được. Phần lớn túi này vẫn yên vị.

    Quân bám cành đu đủ đã chiếm được sân bay Luhansk, lộ nguyên hình vùng trung tâm Luhansk là túi vây thứ 4, trước đây ngụy Kiev xóc lọ là hậu phương của chúng. Bọn này đã nỗ lực chạy về hướng bắc, bị chặn đánh liên tục. CHúng nống ra ở nhiều hướng để đánh lạc hướng du kích, nhưng bị vây chặt. Quân ngụy Kiebv ở phía bắc Luhansk cũng nỗ lực tấn công mở một đường máu cứu đồng đội , chúng chia làm 3 cánh. 2 cánh hai bên phân tán lực lượng du kích. Cánh chính ở thẳng hưởng trung tâm Luhansk, nhưng bị đánh thiệt hại nặng , mất 100 quan + 3 tăng + 6 BMP / BTR.

    Đồng thời, ở hướng nam, quân du kích vẫn tiếp tục bao vây Mariupol. Ngụy Kiev lợi dụng các tầu chiến chống trả, quân du kích không có vũ khí lớn đánh tầu chiến. Tuy nhiên, ngày hôm qua có một vụ nổ tầu lớn, chiếc tầu nổ chìm ngay tắp lự, đến nay đã diệt 7 tầu.

    ==========


    vậy tình hình tới thế nào nhẻ ?

    chả thế nào. Bây giờ hem có phải 3 túi, mà là 4 túi. Như đã nói trên, vtv cùng đám chó dạo xóc lọ ra chiến thằng, trong khi chính họ bị bao vây từ lâu. Đến nay khi rúc vào sâu thì cái sự thật ấy mới lộ ra.

    Trong mấy ngày tới, sức chiến đấu của quân bị vây sụp đổ. Quân cơ giới mất sức chỉ trong vài ngày bị vây. Như thế, thì quân ly khai sẽ tranh thủ cơ hội này tiêu diệt hay làm rã ngũ phần lớn lực lượng địch. Họ cố gắn bắt sống trang bị, để đủ cho 1-2 quân đoàn bộ binh cơ giới.

    Sau thi thắng trận này, thì Tây sẽ nghĩ đến việc NovoRossia cắm cành đu đủ vào Kiev. Như thế, thì Pô kẹo phải đàm phán, tức là liên bang hóa. Đương nhiên Đông-Ucraina vốn là của Nga, kinh tế là công nghiệp khác biệt miền tây man di, sau khi liên bang hóa thì xa dần đám mọi, trở về đất mẹ.

    Nhưng hiện chưa toàn thắng, còn dấu tranh. À tây đanh võ mồm, à quên là sẽ đấu tranh chính trị. A, cái ông chủ tịch châu ÂU còn mấy ngày đương chức đang hẹn Nga 1 tuần nữa không ngoan sẽ cấm vận. Đáp lại, Putin ký với tầu cái ống khí đốt Nga-Trung lớn nhất thế giới. Nhắc lại là Nga đã nối ống đến Viễn Đông, hiện đang bán bằng tầu biển, làm ống này để chuyển cho nhiều.

    Châu Âu nhét se xtoy vào cực khoái Pô kẹo, thế ctéo nào se xtoy này toàn ớt hay acid cái ctéo j thế này.

    Mùa đông đang đến, châu ÂU nhớ ra rằng Nga thiếu dầu để bán chứ không thiếu người mua dầu. Cái thằng Mỹ vẫn xóc lọ chó dại châu ÂU vẫn đang mua dầu của Nga. Thế thôi, châu ÂU bầu cử cangf chó dại, rồi phải tự khắc biết ngoan.



    ============


    thế là đã đủ tình hình sắp tới cuả Nga, tây, du kích và Pô kẹo. À thiếu, đó là tình hình vtv. Hay nói cách khác, cần bán đến tình hình xóc lọ của đảng ăn cứ t Mỹ nhà ta.

    Còn ctéo j đâu. bây giờ đảng ta xóc lọ là Putin đang gây sức ép lên quân ly khai, Putin sợ Mỹ run cầm cập. bằng chứng: đó, Putin đang kêu gọi đàm phán đó. Đị t bà cái đảng cộng sản An Nam sống bằng nghề mút cặ c liếm lìn Mỹ..

    Lạy đảng ạ, chính trij ÂU Mỹ Nhật đã cùng đường rồi. năm ngoái Nhật đã bắt đầu khủng hoảng kép rồi, khủng hoảng kép này đang lây lan. Các đồng chí ÂU Mỹ Nhật và đảng ta giờ này chẳng còn cách nào tồn tại ngoài liên tục tru tréo như đàn chó dại.
  8. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
  9. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...-muon-toi-co-the-chiem-kiev-trong-2-tuan.aspx
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_09_02/276739178/

    và cũng chẳng cần bình luận về những tin như thế này: Ukraine chuẩn bị chiến tranh chống Nga(03/09/2014).

    Điều kết luận duy nhất đúng về tờ báo này là: Thanh Niên Online là đại lý cám lợn cám chó hạ đẳng nhất, nó chỉ dành cho chó và cho lợn. Dúng bào Thanh niên Online chỉ nửa giây thì người đọc đã bị biến thành lợn liệt não và chó hóa dại.

    [​IMG]
  10. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    .......................................

    [​IMG]

    Có một bạn share cái này cho mình trong face. Cái con lợn sề nào đẻ ra cái nòi Thanh Niên Online nhẻ, nó sẽ hạnh phúc biết mấy khi người ta bình luận đằng sau tờ báo này. Không phải là không có người tử tế đóng góp cmt cho tờ báo, nhưng những giống chó loài lợn này thì đương nhiên xóa đi để thủ dâm.

    Thật sự là mình cũng không buồn đọc, mình chỉ đọc báo chí tiếng Việt để phục vụ cái topic này, và không có thời gian để hân hạnh ghé mắt vào các đẳng như Thanh Niên Online.
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140831/tram-nam-cach-mang-vu-khi-lot-xac-cho-binh-si.aspx

    Biết đến nội dung của bài báo này chỉ vì các bạn hỏi mình: ý kiến của các bạn ấy về nó có đúng không. Thế là phải đọc, và ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Mình biết trình độ khoa học kỹ thuật của làng báo tiếng Việt rồi, của riêng tờ Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam rồi. Nhưng bài báo gây ấn tượng quá lớn cho mình.

    Vâng, mời các bạn đọc bài báo, nó ấn tượng vô cùng, bạn đọc đi rồi sẽ hiểu. Và mình xin copy ra đây để lưu danh muôn thủa.

    Nội dung của bài báo như thế này:
    Muôn thủa thì chủ nghĩa chó dại không thay đổi cái bản chất. Nó tuyển chọn những con chó con lợn cặn bã nhất, trong những làng quê tối tăm nhất quả đất, qua những bài thi khắc nghiệt nhất như đấu tố, những cuộc tuyển chọn đảm bảo chỉ một tí chút tính người còn lại là bị loại.

    Những chó lợn cặn bã đó không còn bất cứ con đường tồn tại nào ngoài trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa chó dại. Và đàn lợn đàn chó đó không có bất cứ giới hạn vô cùng nào về tình lợn tính chó của chúng
    .

    Đó, nội dung của bài báo tóm tắt là thế đó.

    Độ chó độ lợn của Thanh niên online thì chẳng cần đến dư luận, nhà nước cũng đã phải ra tay. Chúng ta còn nhớ cái phim "đường lên điện biên", bộ đội kéo pháo trông quá xấu thì làm đẹp cho phim bằng đị t nhau. Thanh niên Online cũng thế, Thanh niên Online thối như lợn điếc tai như chó, thì phản quốc cho mới mẻ hấp dẫn. Đó là chân lý chung của cả cái đảng ta đó, chứ không riêng gì Thanh niên Online. Không báo nào phản quốc, thì Thanh niên Online và nhóm báo chó dại độc quyền phản quốc, đất làm ăn rộng thênh thang.

    " Với mặt bằng công nghệ quốc phòng lẫn khoa học kỹ thuật giai đoạn Thế chiến 1, khả năng tác chiến của một binh sĩ chủ yếu vẫn chỉ dựa vào các loại súng thô sơ. Theo tài liệu quân sự Mỹ, vào thời điểm trên, binh sĩ nước này và Anh sử dụng khá phổ biến loại súng trường Lee-Enfield được lên đạn từng viên. Kèm theo đó, mỗi binh sĩ thường mang theo một thanh kiếm ngắn cùng một số thiết bị phụ trợ khác. Tất nhiên, đồng phục, giày, mũ bảo hộ… là những thứ không thể thiếu."

    Ờ, các chó dại được ăn thứ cứ t "tài liệu quân sự Mỹ" nên khôn ngoan nhẻ. Cứ t Mỹ có khác nhẻ, Cứ t Mỹ nó bổ não nhẻ.

    "súng thô sơ" Lồ n mẹ các chó dại Thanh Niên Online làm đĩ chăm quá, tim la hủi lậu, nên các chó dại mới khôn đến như thế. Súng trường thô sơ là súng hỏa mai hay súng đá lửa musket.

    Thế hệ các súng trường trong thế chiến I, như Mauser G98, Mosin M1910, Lee-Enfield, Berthier.... là các súng trường hiện đại thế hệ thứ 2.

    Thế hệ đầu của các súng trường hiện đại là Berdan M1870, Mauser IG71, Gras mle 1874, M1869 Vetterli, Früwirth M1872. Chúng đã vỏ đồng, nạp sau, nòng xoắn đầu đạn dài thay nobngf trơn đầu đạn cầu cổ. Nhưng thế hệ đầu là loại lắp 1 viên không có băng - hay băng thô sơ ống gỗ dọc không thay nhanh, vẫn là đầu đạn chì đúc và thuốc nổ đen, sơ tốc 4-5-6 trăm mét / giây.

    Anh và Mỹ không có thế hệ súng này. Ví dụ, M1871 - M1889 Martini-Henry Anh , nó sử dụng máy cửa lật trap door, đây là máy đơn giản mà Đông Âu dùng để hoán cải súng nạp miệng cũ, không có móc vỏ đạn ejector. Nó không xoắn chữ nhật mà xoắn đá giác của súng lớn thời nội chiến Mỹ

    Thế hệ thứ 2 của các súng trường hiện đại nói trên, đã có băng thay nhanh-hay thanh nhanh bằng kẹp đạn làm bằng thép cán, dùng thuốc viên cháy chậm hiện đại, đầu lõi cứng vỏ mềm, sơ tốc 7-8-9 trăm mét / giây. (của đáng tội, Lee-Enfield là súng lởm nhất trong thế hệ này )

    "mỗi binh sĩ thường mang theo một thanh kiếm ngắn " vãi đái cái độ lợn của Thanh Niên Online. Người ta tuyển chó dại làm đại các h mạng văn hóa vô sản thì còn nhìn ai đây trước Thanh Niên Online.

    Ôi trời đất ơi là thế giới loài lợn. Có lẽ phải truyền cho lợn Thanh Niên Online một tí chút hơi người mà làm vốn . Đi liếm lồ n mút cặ c hốc cứ t thuê cho người ta cũng phải có tí vốn, không thì chủ nó đá đít rồi chết đói.
    "thanh kiếm ngắn" của chúng mày người ta gọi là "lưỡi lê", thế chúng mày đã bao giờ nghe thấy từ "lưỡi lê" chưa, hả đàn lợn Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

    ô cái đị t mẹ độ dũng cảm của thế giới chó dại, con chó dại nào chưa từng biết đến lưỡi lê những sủa ông ổng đến cả trăm năm thế này nhẻ ? Đại các h mạng văn hóa vô sản muôn năm, tạo phản muôn năm. Thế nào là hồng vệ binh thời đại mới, thế nào hồng vệ binh internet, thì có phải tìm mẫu mức đâu xa.

    Mỗi ngày mỗi ngạc nhiên về độ bổ não của cứ t Mỹ.

    http://bsamuseum.wordpress.com/1916-lee-enfield-smle-no-1-mk-iii/
    http://www.battlefieldsports.com/news/featured-emulation-lee-enfield-smle
    http://en.wikipedia.org/wiki/Lee-Enfield#Rifle_No._5_Mk_I.E2.80.94the_.22Jungle_Carbine.22

    [​IMG]


    "Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, quân đội Anh thường sử dụng khẩu Sten còn binh sĩ Mỹ thì khá ưa chuộng M1. Bên kia chiến tuyến, quân đội Đức nổi bật với dòng súng trường STG44, Ý thì có mẫu Beretta Model 38."

    Đầu tiên, "Lee-field" không liên quan gì đến súng đạn cả các chó các lợn ạ.
    "súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh" xứng đáng giải Nobel vũ khí chưa. Ít nhất cũng là giải báo chí tiếng Việt.

    Ờ, các chó dại được ăn thứ cứ t "tài liệu quân sự Mỹ" nên khôn ngoan nhẻ. Cứ t Mỹ có khác nhẻ, Cứ t Mỹ nó bổ não nhẻ.

    Vesion nào của Lee-Enfield bắn liên thanh thế các chó dại. Cho đến EM1/EM2 196x thì Enfield mới có súng trường liên thanh. Các đời cuối cùng của Lee-Enfield là Mark 4 và Mark 5 (cạc bin Jungle Carbine), nó bắn phát một hay liên thanh thì về hỏi tội con lợn sề nó chót cho chó đực dại nhảy mà đẻ ra cái nòi Thanh Niên Online.

    "Sten" là súng trường nâng cấp từ Lee-Enfield. "Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, quân đội Anh thường sử dụng khẩu Sten "
    Siêu quý, không có thuốc nào đại bổ não đến thế. Ờ, các chó dại được ăn thứ cứ t "tài liệu quân sự Mỹ" nên khôn ngoan nhẻ. Cứ t Mỹ có khác nhẻ, Cứ t Mỹ nó bổ não nhẻ.

    Cái lồ n con lợn nào miết vào đống phân nhiều quá, sán phân nó bò vào, sinh ra bệnh sán lồ n. Cái con chó dại nào thủ dâm với đống cứ t nát, sinh ra bệnh giòi cặ c, mới di truyền cái nòi Thanh Niên Online, sống bằng ngõ ngoáy cực khoái loài lợn chó cạn bã không gì cặn bã hơn, lấy dịch thủ dâm ra mà liếm mút qua ngày.

    Sten là súng ngắn liên thanh các chó dại ạ. Súng ngắn liên thanh trong tiếng Anh là "submachine gun" = SMG, cái tên quái thai này do công ty AO ỉa ra, để nhồi sọ các chó điên, bán khẩu súng ế Thompson SMG, sau thế chiến thứ nhất. Trước đó tiếng Anh vẫn dùng từ Machine Pistol = PM.

    Sten bắn đạn 9x19, đây là bản nhái của đạn súng ngắn Đức Luger Parabellum 9x19. Đạn này dùng cho các loại súng ngắn như súng ngắn cầm một tay (thủ thương, hand gun) Luger P08, súng ngắn liên thanh MP38. Tuy nhiên MP38 cải quá áp, còn súng đạn của Anh Quốc là đồ lởm.

    Các chó lợn ở Thanh Niên Online không tin à. Làm đé o gì có loại Sten Rifle, ngoài cái lồ n đầy sán của tổ bà chúng mày, cái cặ c lúc nhúc gòi của tổ ông chúng mày.

    Chúng mày không biết đọc hay sao mà không hỏi Gúc

    Sten là loại súng siêu lởm, nó dễ dàng tự bắn liên thanh, vừa bắn vừa nhảy chồm chồm giữa doanh trại, làm binh lính có sống cũng khóc thét. Người ta có cả bài hát về Sten danh giá.

    https://sites.google.com/site/sungvadhan/home/zzzzzzzzzzzzzzz-nhap/sung-ngan-lien-thanh/4
    https://sites.google.com/site/sungvadhan/home/zzzzzzzzzzzzzzz-nhap/sung-ngan-lien-thanh/5
    https://sites.google.com/site/sungvadhan/home/zzzzzzzzzzzzzzz-nhap/sung-ngan-lien-thanh/6
    https://sites.google.com/site/sungvadhan/home/zzzzzzzzzzzzzzz-nhap/sung-ngan-lien-thanh/7

    [​IMG]


    Về Sten, mình post bài hát dưới đây của lính Canada, nếu các bạn không quen kiểu nói lóng vỉa hè thì có thể tra trong từ điển và tự dịch, khá thú vị. Việc thực hiện một thiết kế ẩu, rẻ là hành động ăn cắp sinh mạng quân ta dã man nhất mà Sten làm được, riêng về mặt này, nó nổi trội nhất trong số các SNLT của mọi thời, mọi nơi.

    Bạn cắt ẩu một đoạn tôn tồi, gọi là súng-không làm cho tôi cười. Bạn cầm lên một đoạn ống to, có cảm giác như va quệt khúc lòng bò căng phồng.... bài hát hơi tục nhưng cũng ngộ. Mỗi sáng ra tôi lau bụi súng, cái góc xấu lại xé áo tôi, tôi nguyền rủa vào tên của súng, súng rắc rối hơn cả quý bà.

    Ode to a Sten Gun
    By Gunner. S.N. Teed

    You wicked piece of vicious tin!
    Call you a gun? Don't make me grin.
    You're just a bloated piece of pipe.
    You couldn't hit a hunk of tripe.
    But when you're with me in the night,
    I'll tell you pal, you're just alright!

    Each day I wipe you free of dirt.
    Your dratted corners tear my shirt.
    I cuss at you and call you names,
    You're much more trouble than my dames.
    But boy, do I love to hear you yammer
    When you 're spitting lead in a business manner.

    You conceited pile of salvage junk.
    I think this prowess talk is bunk.
    Yet if I want a wall of lead
    Thrown at some Jerry's head
    It is to you I raise my hat;
    You're a damn good pal...
    You silly gat!

    .

    Sten không phải là loại súng ngăn liên thanh đầu tiên của Anh. ban đầu, Anh Quốc nhái khẩu MP28.II của Đức, đặt tên là Lanchester submachine gun. MP28 là loại súng ngắn liên thanh Đức thiết kế năm 1923. Tuy nhiên, trình độ gia công của Anh quá tồi, nhái như thế nhưng vẫn không nổi hoàn toàn. Anh không gia công thép được cổ khẩu Lanchester , mà tạo hình bằng đúc đồng.

    Sau đó cải tiến thiết kế thành Sten.

    Điều đặc biệt là về sau Đức lại nhái lại súng ANh cuối ww2. Vấn đề là sắp bại trận, Hitler cũng như Thanh Niên Online hay Đảng Ta đó, tưởng là nhân dân yêu nó lắm, mới tưởng tượng ra một cuộc chiến tranh du kích sau bại trận. Vì thế, Hitler mới sử dụng thiết kế dễ chế tạo thô sơ này để xóc lọ các công nhân. Việc chế tạo thô sơ súng Anh cũng được mình mô tả ở đây:
    https://sites.google.com/site/sungvadhan/home/zzzzzzzzzzzzzzz-nhap/sung-ngan-lien-thanh/6

    Điều hài hước là trong ww2, dù thiết kế có đơn giản, Anh Quốc vẫn lại đúc khôi lùi đồng.

    ...====================

    Trăm năm cách mạng vũ khí: Lột xác cho binh sĩ 31/08/2014 09:00.

    Không ồn ào như phát triển máy bay hay tàu chiến, nhưng nỗ lực hiện đại hóa thiết bị và vũ khí cá nhân cho binh sĩ cũng đạt nhiều thành công.

    Từ trái sang: Hình ảnh binh sĩ trong Thế chiến 1, Thế chiến 2 và hiện nay - Ảnh: TL
    Từ trái sang: Hình ảnh binh sĩ trong Thế chiến 1, Thế chiến 2 và hiện nay - Ảnh: TL

    Cuối buổi chiều 22.4.1915, lực lượng đặc biệt của quân đội Đức âm thầm mở van 6.000 ống dẫn khí độc ở vùng Ypres, Bỉ. Theo các tài liệu do Cơ quan Thông tin công nghệ sinh học quốc gia Mỹ lưu trữ, chỉ trong 10 phút, khoảng 160 tấn khí độc được phát tán nhanh chóng hạ gục hàng phòng ngự dài hơn 6 km của quân đội Pháp. Kết quả, hơn 1.000 binh sĩ Pháp và Algeria thiệt mạng, khoảng 4.000 binh sĩ khác bị thương. Vụ tấn công nhanh chóng gây chấn động khắp các chiến trường trong Thế chiến 1 và đặt ra một thách thức mới về quân trang, quân dụng cho binh sĩ. Cũng từ đây, Thế chiến 1 trở thành cuộc chiến đầu tiên mặt nạ chống khí độc được sử dụng rộng rãi.

    Kỷ nguyên súng tự động

    Tuy nhiên, đó cũng là thiết bị tối tân nổi bật nhất mà binh sĩ thời bấy giờ có được. Với mặt bằng công nghệ quốc phòng lẫn khoa học kỹ thuật giai đoạn Thế chiến 1, khả năng tác chiến của một binh sĩ chủ yếu vẫn chỉ dựa vào các loại súng thô sơ. Theo tài liệu quân sự Mỹ, vào thời điểm trên, binh sĩ nước này và Anh sử dụng khá phổ biến loại súng trường Lee-Enfield được lên đạn từng viên. Kèm theo đó, mỗi binh sĩ thường mang theo một thanh kiếm ngắn cùng một số thiết bị phụ trợ khác. Tất nhiên, đồng phục, giày, mũ bảo hộ… là những thứ không thể thiếu.

    Đây cũng là “thực đơn” cho binh sĩ trong suốt nhiều năm liền cho đến Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, quân đội Anh thường sử dụng khẩu Sten còn binh sĩ Mỹ thì khá ưa chuộng M1. Bên kia chiến tuyến, quân đội Đức nổi bật với dòng súng trường STG44, Ý thì có mẫu Beretta Model 38.

    Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, các nước ra sức chạy đua phát triển các mẫu vũ khí cá nhân, đặc biệt là súng trường tấn công và súng carbin làm nòng cốt cho quân đội. Từ đó đến nay, toàn bộ những mẫu súng trường mà quân đội các nước sở hữu đều là súng tự động. Trong đó, các dòng súng nổi bật nhất thế giới là: Kalashnikov (AK) của Liên Xô; M16 và M4 của Mỹ; MP5 và MP7 của Đức; SA80 của Anh… Thuộc số này, 2 mẫu AK và M16 đóng vai trò chủ lực cho quân đội Nga và Mỹ, trải qua quá trình phát triển hơn nửa thế kỷ nên có rất nhiều phiên bản khác nhau và ngày càng được hỗ trợ với nhiều tính năng, phụ kiện hiện đại hơn. Hai phiên bản mới nhất của AK và M16 lần lượt là AK-12 và M16A4. Cả hai đều có thể trang bị thêm ống phóng lựu đạn để tăng cường khả năng tấn công. Bên cạnh M16, quân đội Mỹ cũng ngày càng sử dụng nhiều hơn mẫu súng M4 có tính cơ động cao. Loại súng M4 còn dễ dàng kết nối với nhiều phụ kiện hỗ trợ khác.

    Đặc biệt, quân đội nhiều nước giờ đây còn trang bị cả các loại súng phóng lựu liên tục chuyên dụng cho cá nhân, có tính linh hoạt cao, dễ dàng mang theo. Điển hình là mẫu XM25 bán tự động với hộp đạn 4 - 6 viên có tốc độ bắn cực nhanh, tầm bắn lên đến 500 m, đủ sức hạ gục một số loại xe bọc thép.

    Các thiết bị phụ trợ

    Không chỉ sở hữu loại súng tự động có hỏa lực mạnh, binh sĩ ngày nay còn sở hữu nhiều thiết bị phụ trợ khác để đảm bảo khả năng tác chiến trong nhiều điều kiện khác nhau. Đầu tiên là trang phục phải hướng đến khả năng “đông ấm hè mát” được làm từ những nguyên liệu đặc biệt để tạo sự thoải mái cho người mặc. Áo chống đạn và mũ bảo hiểm có khả năng giảm thiểu tính sát thương của đạn, thậm chí có thể thay đổi hướng đi của đường đạn. Hiện nay, việc trang bị các loại áo giáp đủ sức cản phá các loại đạn cỡ nhỏ cũng là một thách thức đối với quân đội các nước vì chi phí quá lớn.

    Giữa kỷ nguyên công nghệ điện tử, việc sử dụng la bàn đang dần được thay thế bằng nhiều thiết bị điện tử khác, thậm chí là điện thoại di động thông minh. Ống nhòm ngày nay không chỉ giúp nhìn gần mà còn có khả năng quan sát vào ban đêm, tính toán khoảng cách. Hầu hết các binh sĩ Mỹ hiện tại còn được trang bị cả thiết bị đeo mắt dùng để nhìn trong đêm tối. Để đáp ứng hiệu quả tác chiến, binh sĩ còn mang theo thiết bị quan sát ảnh nhiệt để dễ dàng nhận diện vũ khí đối phương lẫn thân nhiệt con người dựa trên tương quan lượng nhiệt phát ra với môi trường xung quanh. Với thiết bị này, binh sĩ có thể truy tìm các tay bắn tỉa hay những đối tượng ngụy trang.

    Chiến binh tương lai

    Tuy nhiên, với số lượng trang thiết bị ngày càng nhiều khiến tổng khối lượng vật dụng mang theo cũng ngày càng tăng. Theo tính toán của giới chuyên gia, mỗi binh sĩ Mỹ hiện nay phải mang theo đến 34 kg vật dụng.

    Bộ áo trợ lực XOS 2 của Raytheon - Ảnh: Raytheon
    Bộ áo trợ lực XOS 2 của Raytheon - Ảnh: Raytheon

    Điều này đặt ra một thách thức lớn cho quân đội nhiều nước, vì khi mang vác quá nặng thì khả năng hoạt động của binh sĩ cũng bị giảm đi. Đây là lý do khiến quân đội Mỹ và các nhà thầu đang ra sức phát triển các bộ áo trợ lực để giúp binh sĩ di chuyển nhanh hơn ngay cả khi mang theo nhiều trang thiết bị vật dụng.

    Trong số các dự án quân đội Mỹ đang nghiên cứu, bộ giáp XOS2 do Raytheon hợp tác phát triển được xem là đánh giá có thể tạo nên một cuộc cách mạng mới về khả năng di chuyển với khối lượng vật dụng lớn cho binh sĩ. Hứa hẹn không kém là chương trình TALOS cũng giúp các binh sĩ đảm bảo khả năng di chuyển, tác chiến trong điều kiện mang vác nhiều vật dụng. Chương trình TALOS đến nay đang được thử nghiệm thực tế trong một số sứ mệnh đặc biệt. Về lâu dài, quân đội Mỹ muốn tích hợp cả vũ khí và thiết bị hỗ trợ vào trong những bộ áo trợ lực như thế để hướng các binh sĩ tương lai có khả năng tác chiến tương tự nhân vật siêu anh hùng Iron Man (Người sắt) trong điện ảnh. Đó được xem như một hình mẫu cho binh sĩ trong tương lai.

Chia sẻ trang này