1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    lưu https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/quoc-te/mua-xuan-a-rap/mot-so-tin-tuc

    Các bạn bên KTQSNN nhắc đến NLD nên đề cập vài bài viết của báo này. Hóa ra những nhà báo như Hoàng Hùng chẳng hạn sẽ bị vợ đốt chết để NLD biến thành những đại lý cám lợn và trung tâm chó dại kiểu VTC.

    Lực lượng vũ trang của chúng tôi tại khu vực biên giới đã lập tức đáp trả cuộc tấn công, nhằm vào cơ sở pháo binh tại Syria vừa bắn đạn pháo vào thị trấn Akcakale. Chúng tôi xác định mục tiêu bằng radar”, tuyên bố cho biết." (tuyên bố của đương kim TTg Thổ Nhĩ Kỳ) ""TNK sẽ không bao giờ “ngậm bồ hòn làm ngọt” trước những hành động khiêu khích của chính quyền Syria chống lại an ninh quốc gia”"

    Ý nghĩa của câu nói này quá khủng, Thổ NHĩ Kỳ đã bắn nhau với quân đội Syria. Thổ là thành viên NATO, tức là đại chiến thế giới.



    Mình xem lại nguyên văn phát biểu từ báo chí phương Tây
    http://worldnews.nbcnews.com/_news/...-targets-in-syria-after-mortar-attack-kills-5
    http://www.nytimes.com/2012/10/04/world/middleeast/syria.html?_r=0
    "Our armed forces at the border region responded to this atrocious attack with artillery fire on points in Syria that were detected with radar, in line with the rules of engagement,"
    "Turkey, acting within the rules of engagement and international laws, will never leave unreciprocated such provocations by the Syrian regime against our national security," it said
    .

    Lực lượng vũ trang tại khu vực biên giới của chúng ta đã đáp trả cuộc tấn công dã man, bằng bắn pháo vào điểm trong Syria, xác định bởi radar, theo các điều ước đã cam kết.
    Thổ NHĩ Kỳ hành động theo ước đã cam kết và luật quốc tế, không bao giờ bỏ qua những khiêu khích của chế độ Syrian với an ninh quốc gia.


    Như trong link lưu, video của các hãng tin quốc tế như reuter đã quay phim đạn pháo Thổ rơi vào vùng dân cư, và như thế bố bảo TTg Thổ cũng có thể tuyên đó là chống lại quân đội Syria và đồng nghĩa với tuyên bố đại chiến thế giới đã nổ. Hành động của Thổ không khác gì một hành động khủng bố.

    Câu nói này của TTg Thổ là đối nội, nói với dân chúng, và cũng dễ thấy có thể có những người dân Thổ thông cảm với việc pháo binh thổ trả hận bằng hành động không tốt là khủng bố. Với dối ngoại thì câu này không khác gì xin lỗi quốc tế là "ôi trời ôi, vợ con tôi nó kêu quá nên tôi làm bừa"


    Chắc chắn cái độ chó như thế này mà NLD đã đăng thì VN+ hay VTC đã đầy nhoét, nhưng hôm nay bận, không sang những ổ chó dại ấy làm gì.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hồi này bận, vả lại cũng không có ai hơi đâu ngồi đọc cám lợn VTC hàng ngày, đọc như thế biến thành chó dại lúc nào không biết.

    Dạng lỗi này là ghì nhỉ , VTC có hai bản tin liên tiếp về Syria. Bản tin ảnh trước là ngày 27-9-2012 nhan đề ngày đẫm máu nhất ở Syria, bản tin liền sau là Thổ Nhĩ Kỳ bắn pháo vào Syria.
    http://vtc.vn/311-350508/quoc-te/tho-nhi-ky-na-phao-tra-dua-syria.htm
    http://vtc.vn/311-349853/quoc-te/anh-ngay-khoc-liet-nhat-trong-18-thang-chien-su-syria.htm

    Nếu như đã quan tâm đến tin quốc tế thì chúng ta biết, khoảng giữa hai hôm đó có một tin rất lớn, đó là ba vụ nô liên hoàn bom tấn ở Aleppo, làm chết 31 người và bị thương 100 người, phần lớn là dân thường và có trẻ em. Vụ khủng bố này đặc biệt quan trọng vì Nga Mỹ đổi giọng. Nga đã đích thân chỉ mặt quân đội giải phóng Syria là khủng bố và tuyên không chấp nhận được những gì giúp đỡ nó. Mỹ tuyên không giúp đỡ quân sự cho quan nổi loạn, đánh đòn chí tử vào tin thần quân nổi loạn đang đến những ngày cuối cùng.
    http://news.xinhuanet.com/english/world/2012-10/04/c_131887109.htm
    https://sites.google.com/site/ttvno...-sau-v-n-bom-l-n-3-10-2012.-N-i-lo-n-c-ng-ng.



    Như vậy, chúng ta chưa đặt tên loại lỗi này là gì, nhưng chắc chắn nó ăn cắp thông tin, đua ra một hình ảnh hoàn toàn ngược về thế giới.

    Sự thật là, quân nổi loạn Syria FSA đã cùng đường và đang bị truy quét ở những cứ điểm cuối cùng. Vụ khủng bố đẫm máu là cái cớ để Mỹ phủi tay không cần quan tâm đến FSA vô dụng nữa, ngoài việc chửi đổng trên khắp các diễn đàn NATO và LHQ. Vụ đấu pháo với phía Syria là cảnh cáo Thổ Nhĩ Kỳ có tuyen bố "thuốc lắc cho FSA" rằng TT Assà của Syria phải ra đi. Còn với Thổ, vụ phản pháo làm hai sỹ quan Syria bị thương (2 vụ phản pháo đêm 4 và 5 tháng 10, báo cáo của Syria lên Liên Hiệp Quốc), cũng chỉ là thêm thuốc lắc để đám nổi loạn đã gần sặc tiết.

    Một lần nữa nhắc lại rằng, làm đệ tử của VTC chắc chắn bị biến thành lợn liệt não và chó dại. Cơ quan truyền thông lớn nhất của đảng và chính phủ làm như vậy vì đảng và chính phủ ta đã cùng đường về kinh tế, chính trị, bán đứng chúng ta cho thực dân Mỹ để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc Mỹ. Nước Mỹ cũng như các đế quốc khác trước đây, là tâm điểm của mọi loại chính trị bị đào thải tìm đến, để nương nhờ sự bảo hộ, với giá bán nước buôn dân cho thực dân.





    Thậm chí, Vnexpress tuy còn lẫn cám lợn ngập xã hội, nhưng không dám tham gia vào các bản tin quốc tế thế này, vì thà không có tin còn hơn phải làm đại lý cám lợn cám chó cho đảng và chính phủ. Từ ngày 3-5 tháng 10-2012 Vnexpress không đăng bản tin nào về Syria.

    Chúng ta đã biết, từ giờ đến cuối năm là đợt lạm phát phi mã truyền thống và năm nay lạm phát rất nhiều, vì từ đầu năm đến nay, dể chống lạm phát, đảng và chính phủ đã ăn chặn vốn ODA Nhật Bản viện trợ cho chúng ta, đình các công trường. Tất nhiên, để chống lạm phát mỗi người chúng ta đều buộc phải tích vàng, cuối năm nào đảng và chính phủ cũng lạm phát bừa bãi đồng thời cấm buôn vàng-ngoại tệ, để đảng và chính phủ độc quyền in tiền và buôn vàng lậu hút máu xã hội. Năm nay FED cũng đã ra chiến dịch lạm phát mới, USD mất giá, nên chỉ còn trữ vàng. Và đảng với chính phủ đang tìm cách lừa đảo mỗi chúng ta xì số vàng giắt lưng ra.
    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/10/hon-400-tan-vang-nguy-co-nam-chet-trong-dan/
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))=))=))

    Đây là topic báo Việt Nam. Pót này lạc đề, nhưng coi như là một ví dụ về cám lợn. CHúng ta đã từng tháy BBC tung những tin như Thích Quảng Độ được đề cử giải Nobel, tất nhiên là lúc bọ chó dại đang bâu quanh gã sư hổ mang này.

    Chúng ta đã biết, sau vụ khủng bố nổ liên hoàn bom tấn ở Aleppo thòi những kẻ nào ủng hộ khủng bố là tự sát về chính trị. Liền sau dó, xảy ra vụ đạn lạc của Syria rơi sang Akcakale Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3-10-2012, và Thổ phản pháo vào các đêm 4 và 5 -10 -2012 vào thành phố đối diện. Sau đó thổ đưa quân áp sát biên giới, các thủ tục chửi bới trên toàn cầu được thực thi từ NATO dến UN.

    Còn đây, một bức ảnh về biểu tình của dân Thổ chống chính phủ leo thang vũ trang với Syria. Đặc trưng của cuộc biẻu tình là ban đêm. Ban ngày, khi quốc hội họp thông qua nghị quyết cho phép thủ tướng Erdogan tực hiện các nhiệm vụ quân sự xuyên biên giới ( Erdogan=ê đồ gàn, ngôn ngữ TTVNOL), thì một đám biểu tình nhỏ được giải quyết bằng hơi cay. Nhưng đến đêm, đêm vì không phải ngày nghỉ, thì các chinh đảng đã tập trung được biểu tình lớn phản đối tại Quảng trường Taksim - Istanbul.

    Với những biểu ngữ như
    "chúng tôi không làm lính cho đế quốc"
    "Erdogan và đảng của ông ta là kiếm hề của Mỹ " (stooge , cây kiếm giả của thằng hề)
    "không chiến tranh"
    "hòa bình ngay bây giờ"
    "Chúng ta đã sống với nhau trong nhiều thế kỷ"
    "Chúng tôi không bao giờ muốn chiến đấu với những người Syria hoặc đi đến chiến tranh với họ
    ."


    phỏng vấn được trả lời như
    "Hoa Kỳ muốn Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc chiến chống lại Syria vì có những cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, Obama không muốn gửi quân đội Mỹ, do đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phục vụ như là tay sai của họ. Nhưng chúng tôi không muốn là một phần của cuộc đổ máu ở Trung Đông "

    Ông Erdogan cho biết tại một cuộc họp báo ở Akcakale vào tối thứ Năm: "Chúng tôi muốn hòa bình, an ninh và không có gì khác Chúng tôi không bao giờ có thể muốn một cái gì đó giống như bắt đầu một cuộc chiến tranh." Tức là dưới sức ép dư luận.

    Đồng thời, ngoại trưởng Anh cũng đã vì chính trị nước ANh mà tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ nên kiềm chế không leo thang chiến tranh.

    Như thế, có thể thấy, trình độ chính trị của dân Thổ Nhĩ Kỳ, và dẳng cấp tổ chức hoạt động của các đảng của họ rất tốt, chỉ trong có một buổi họ đã tổ chức được biểu tình lớn ngay trong đêm với những biểu ngữ là lập luận rất tường minh rõ ràng. Erdogan có vẻ như liệt não cho điên thiểu năng đần độn hơn là mặt bằng chính trị chung của Thổ Nhĩ Kỳ.

    ....

    BBC đã đăng tải thông tin như vậy
    http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19840022


    Vấn đề ở chỗ, BBC chú thích bức ảnh biểu tình bằng dòng "People in Turkey told the BBC's James Reynolds they were "scared to death"". Dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ nói với phóng viên BBC James Reynolds ở đây là "sợ đến chết". Không hề ăn nhập gì vào nội dung bài viết.

    Người Syria sợ pháo Thổ Nhĩ Kỳ đến chết
    Hay người Thổ sợ đến chết không dám tẩn Syria mà làm chó dại cho Hoa Kỳ

    [​IMG]
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    vụ bố chồng - con dâu nữa bác Phuc. báo chí VN chắc coi truyện *** nhiều nên bệnh cmn hết rồi
    ơn D&CP (ngôn từ của giáo sư), chúng ta có thể công khai coi rape, coi incest, mature , some, wife, ngoại tình, trên báo chính thống, khỏi mắc công vào lx cho nhiễm virus [:D]
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ừ, lưu vào đây để về sau đỡ phải đi tìm.

    Tóm tắt thế này, VOV đưa tin động trời
    =))=))=))=))=))=))=))=))


    Vãi l.

    tin còn lại
    Trước đó, ngày 18-9, phóng viên Nguyễn Chu Trinh đã viết tin về vụ việc bố chồng quan hệ với con dâu và thông tin này được đăng tải trên báo Điện tử VOV. Tuy nhiên, đến ngày 20-9, sau khi xác minh đây là câu chuyện không có thật, báo Điện tử VOV đã xoá bỏ thông tin này và đăng cải chính theo quy định của Luật Báo chí. (nld theo vov)

    "Trước đó, nhiều trang báo mạng đăng tin tại xã này xảy ra sự cố hi hữu: Trong lúc người con trai đi làm ở TPHCM, ông A. (58 tuổi) có quan hệ ******** với cô con dâu (36 tuổi). Trong khi thực hiện hành vi bất chính này thì người con dâu bị chứng co thắt âm đạo, làm cho bố chồng không “tách rời” ra được, phải đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh."

    Xã Luận vẫn còn lưu bản tin gốc trên VOV
    "Ông A (58 tuổi) có quan hệ ******** với cô con dâu (36 tuổi). Trong khi thực hiện hành vi vô đạo đức này, người con dâu bị chứng co thắt âm đạo làm cho bố chồng không tách rời ra được.

    Chiều 18.9, Phó Giáo sư, tiến sĩ Tạ Văn Trầm - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang xác nhận, vừa quyết định chuyển 2 bệnh nhân (cư ngụ ở xã Tân Trung, thị xã Gò Công) lên tuyến trên điều trị trong tình trạng “dính” nhau. Điều đáng nói là 2 bệnh nhân này là bố chồng và con dâu.

    Trước đó, trong lúc người con trai đi làm ở TP.Hồ Chí Minh, ông A (58 tuổi) có quan hệ ******** với cô con dâu (36 tuổi).

    Trong khi thực hiện hành vi vô đạo đức này, người con dâu bị chứng co thắt âm đạo làm cho bố chồng không tách rời ra được, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.
    "


    Các trang mạng lợi dụng chuyện này để câu view kể cả khi nó đã kết thúc. Trích từ facebook.
    Có những trang báo mạng còn tuyển hẳn phóng viên vào ngồi... bịa bài cho các mục tâm sự, vẽ ra những câu chuyện éo le hột me để chỉ với mục đích câu views và câu comment phản hồi.
    Nhưng cái sự đau lòng thứ nhất ở đây là bài viết bịa lần này lại nằm ở trang báo mạng của Đài tiếng nói Việt Nam.
    Cái sự đau lòng thứ hai là bài viết đó còn được thêm thắt những chi tiết để biến một thông tin từ dạng tin đồn chuyển qua tin... như thật với đầy đủ địa danh, tên người, chức vụ.
    Cái đau lòng thứ 3 là truy cập vào một bài báo "phản bác" thông tin đăng trên VietnamNet, dẫn nguồn từ Người Lao Động Online với tựa đề "Không có chuyện bố chồng “dính” con dâu". Nhưng ngay bên cạnh đó là mục Đọc nhiều nhất với tin số 1 là Kể chuyện 'giải cứu' bố chồng dính chặt con dâu và tin số 2 là Bố chồng hư đốn với nàng dâu, phải đi viện. Tức là người ta cũng chẳng thèm gỡ 2 bài "bịa" kia đi mà vẫn cứ để lại để câu view y như thật!
    Cái đau lòng thứ 4 là sau bài bịa của VOV thì có đến 2 phóng viên của Zing cũng hăm hở vào cuộc điều tra và sản xuất ra bài "Hàng xóm kể chuyện 'giải cứu' bố chồng dính chặt con dâu" còn lâm li bi hài kịch gấp bội phần bài gốc của VOV nữa?!! Và tất nhiên, bài trên Zing được để là theo nguồn của Infonet - trang báo chính thống của Bộ Thông tin truyền thông.
    Cái đau lòng thứ 5 là bài bịa tiếp theo của Zing về chuyện bố chồng dính chặt với con dâu lại đang tâm lấy hình ảnh cấp cứu trong bài viết "Tiêu chảy cấp nguy hiểm tái xuất" đăng từ năm 2008 trên VnExpress của phóng viên ảnh Hoàng Hà để đưa vô làm "hình minh họa" cho bài! Và cái sự trâng tráo của 2 phóng viên Giang Uyên - Trúc Hồ này thể hiện rất rõ ở việc cố tình cắt mất cái chữ "Bệnh viện Bạch Mai" nổi tiếng ngoài Hà Nội đi để "minh họa" cho việc bố chồng nàng dâu ở miền tây bị khiêng vô bệnh viện, cho bài báo thêm sinh động và thuyết phục?
    [​IMG]



    Nội dung phóng tác trên Phụ Nữ Ngày Nay . Thảo nào hồi đi học con gái luôn giỏi văn hơn con trai.
    =)):)):(([:D][:P]=)):)):(([:D][:P]=)):)):(([:D][:P]
    Như các bạn thấy, nhưng bài văn này rẻ tiền như chị em phụ nữ Việt Nam. Mình mới đọc sơ sơ nhưng thấy "hàng xóm vừa chạy, vừa cười lớn bảo sang mà cứu ông Hiền" rồi "Tuy nhiên, gọi mãi cũng không thấy ra mở cửa. Rõ ràng phía trong vẫn tiếng kêu cứu.Sốt ruột mọi người liền phá cửa xông vào, một cảnh tượng oái oăm đập vào mắt"=))=))=))=)) Hóa ra báo phụ nữ ngày nay chuyên viết cho lợn.

    Vì sao bố chồng dính chặt con dâu lúc đang ’yêu’?


    (Phòng the) - Trong lúc quan hệ ******** với bố chồng, người con dâu tên Thanh (36 tuổi, ở xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ bị chứng co thắt âm đạo làm cho bố chồng không tách rời ra được.


    Mấy ngày nay, ở làng quê nghèo nơi miệt vườn sông nước, đi đến đâu người ta cũng bàn tán câu chuyện loạn luân xảy ra ở nhà ông Hiền (58 tuổi).

    Nhiều người dân cho biết, ông Hiền dù vật lộn với cuộc sống nơi sông nước nhưng nom dáng rất nhàn hạ. Ông vốn hòa nhã, thi thoảng hay làm những việc thiện tâm, giúp đỡ những thân phận kham khổ. Khi ông cất lời là triết lý, là chiêm nghiệm… răn dạy đám con cháu sống ở đời làm sao phải đạo.
    Từ ngày đứa con trai lên TP.HCM làm ăn, tranh thủ xong việc nhà, ông Hiền thường thích gọi con dâu lại để trò chuyện. Khi nói chuyện, ông than phiền cảnh sống cô đơn, lạnh lẽo do mẹ chồng đã không đáp ứng được yêu cầu từ lâu.
    [​IMG]
    Người con dâu bị chứng co thắt âm đạo khi quan hệ ******** với bố chồng khiến hai người không thể tách rời (Ảnh minh họa) Thanh là người dễ mủi lòng, lại cảm thương cho cảnh tuổi già đang hồi xuân phơi phới nên hay cùng bố chồng tỉ tê chuyện trò.

    Nhờ sự đồng cảm của Thanh, ông Hiền cảm thấy tâm lý nhẹ nhõm, tinh thần lạc quan hơn nhiều.

    “Dạo gần đây khuôn mặt sầu não của ổng bỗng tươi hẳn. Không những thế, ông bỗng thích “mới hóa” mình, mua thêm quần áo mới, ăn vận trau chuốt, đầu tóc bao giờ cũng nhẵn nhụi. Mới trưa hôm qua thôi (ngày 18/9), ông Hiền còn trò chuyện với nhiều hàng xóm, vậy mà buổi chiều đã phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Chuyện chẳng ra làm sao”- người hàng xóm gần nhà cho hay.

    Một số người chứng kiến câu chuyện này kể lại: “Nghe hàng xóm vừa chạy, vừa cười lớn bảo sang mà cứu ông Hiền”. Mọi người chen chân đổ dồn, đập cửa nhà ông Hiền gọi xem có chuyện gì. Tuy nhiên, gọi mãi cũng không thấy ra mở cửa. Rõ ràng phía trong vẫn tiếng kêu cứu.
    Sốt ruột mọi người liền phá cửa xông vào, một cảnh tượng oái oăm đập vào mắt: Ông Hiền đang nằm bẹp ngay trên bụng Thanh. Còn cô con dâu cố vớ chiếc chăn quấn tạm che ngang trong sự ngại ngùng tột độ. Mọi người tức tốc yêu cầu cả hai “giữ nguyên trạng” rồi khênh vào bệnh viện cấp cứu.

    PGS.TS Tạ Văn Trầm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, xác nhận đã chuyển 2 bệnh nhân nói trên lên tuyến trên điều trị trong tình trạng “dính” nhau.

    Các bác sĩ chẩn đoán do giây phút “không kìm hãm được sự sung sướng”, người con dâu bị chứng co thắt âm đạo, làm cho bố chồng không “tách rời” ra được.

    Cả ông Hiền và Thanh đều đã được cứu chữa kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
    Giải thích về chứng co thắt âm đạo, Bs. Đào Xuân Dũng (Chuyên khoa II, Sản phụ khoa) cho biết: Chứng co thắt âm đạo biểu hiện khi các cơ quanh cửa vào của âm đạo co chặt lại khiến cho ********* rất khó đưa vào. Khi cố gắng quan hệ ********, phụ nữ cảm thấy bỏng rát hay đau nhức nhối (có phụ nữ mô tả như đau răng) đôi khi phụ nữ còn co chặt cơ đến mức không thể giao hợp.

    Kroger đã gọi hiện tượng đó giống như là “con muỗi bay vào mắt” để nhấn mạnh đến tính chất co thắt tự động của âm đạo.
    Ngay cả khi thầy thuốc phụ khoa muốn thăm khám đôi khi cũng không thực hiện nổi dù mới chỉ đụng chạm đến phần ngoài của cơ quan sinh dục; cơ thể người nữ (cụ thể là hai đùi) như co rúm lại trước mọi sự tiếp cận.

    Theo bác sĩ Dũng, một số bác sĩ cho rằng phải điều trị sự “co thắt”. Họ tiêm thuốc gây tê vào khu vực âm đạo để giảm sự đau đớn mỗi khi giao hợp. Một số người cho bệnh nhân dùng Valium - là một loại thuốc an thần - để tạo sự yên tĩnh và được chuẩn bị tốt hơn cho giao hợp.

    Phương pháp Masters và Johnson: Giúp cả người nam và nữ hiểu rằng sự co thắt âm đạo là một thực tế. Tại phòng khám, trước mặt người nam, bác sĩ đưa ngón tay vào âm đạo của người nữ và người nam có thể nhận thấy sự co thắt âm đạo, để người nữ có ý thức rõ rệt hơn về bệnh trạng của mình, giúp cho việc điều trị sau này được dễ dàng hơn.

    Bộ nong Hegar: Với sự giúp đỡ của người nữ, người nam đưa nong Hegar vào âm đạo theo kích thước tăng dần. Khi số nong to nhất đã đưa được vào âm đạo mà không gây đau đớn thì cần để số nong đó trong âm đạo của người nữ vài giờ về đêm.
    Phần lớn sự co thắt cơ có thể biến mất trong 3-5 ngày nếu các số nong được sử dụng hằng ngày. Sau đó, có thể bắt đầu thử giao hợp. Những khía cạnh tâm lý của chứng co thắt âm đạo cũng phải được quan tâm giải quyết.
    * Tên nhân vật đã được thay đổi

    • Minh Minh (Tổng hợp từ VOV, Infonet, Sức khỏe&Đời sống)
    =====================


    Phụ Nữ Ngày Nay chế tạo rất nhiều món ăn nhân sự kiện này, và động chạm đến nhiều tên tuổi, không biết các tên tuổi chức vụ đó có thật không.

    Bác sĩ choáng với bố chồng dính chặt nàng dâu lúc ’yêu’

    (Phòng the)- Thông thường âm đạo người phụ nữ có thể giãn rộng ra và trong y văn cũng chưa kể đến trường hợp này.


    Không phải trường hợp thượng mã phong

    Câu chuyện về ông A. người bố chồng ở Tiền Giang tòm tem với con dâu, trong lúc đang “hành lạc” cô con dâu xảy ra biến chứng xuất hiện cơn co thắt âm đạo khiến hai bố con “dính” vào nhau phải đưa đi cấp cứu gây xôn xao khu vực và hiếu kỳ cho nhiều người.

    Các chuyên gia về sức khỏe sinh sản đều cho rằng câu chuyện này được hư cấu thêm cho có tính chất khôi hài và răn đe, trong y văn về ******** học chưa gặp trường hợp nào “dính” không thể kéo ra được.

    Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học Hà Nội cho rằng trường hợp như ở Tiền Giang được báo chí nhắc đến là trường hợp hi hữu nhất.
    Bản thân ông công tác trong ngành nam học nhiều năm nhưng cũng chưa gặp trường hợp nào cấp cứu gay cấn như trường hợp này.
    [​IMG]
    Câu chuyện chỉ mang tính cảnh báo là chính. Ảnh minh họa
    Nhiều người nghi ngờ cho rằng trường hợp của ông A. là một ca thượng mã phong thời hiện đại chỉ gây mệt lả, không gây chết người. Nhưng TS Vệ khẳng định đây không phải một ca thượng mã phong.
    Trong y văn cho rằng những trường hợp thượng mã phong hay còn gọi là chết trên bụng vợ. Nhưng thực tế việc gặp trường hợp thượng mã phong cũng rất khó, các bác sĩ nam khoa cũng chỉ nghe kể lại.
    Trường hợp của ông A cũng có thể là do “dính” vì người con dâu bị co bóp âm đạo. Việc đôi nam nữ quan hệ tình dục dính tới trường hợp không ai dám gỡ phải chuyển lên tuyến trên có thể chỉ là đồn thổi.

    Những trường hợp phụ nữ bị co thắt âm đạo khi quan hệ ******** không phải hiếm nhưng không có trường hợp nào phải tìm đến bác sĩ để “gỡ” như trường hợp này.
    Thường người phụ nữ và đàn ông khi quan hệ ******** có cơn co thắt người đàn ông không *********, ********* còn cương cứng thì vẫn gỡ ra được.

    Chuyện khôi hài cảnh báo là chính

    Chuyên gia tư vấn về ******** học, bác sĩ Lê Thị Kim Dung thì cho rằng câu chuyện của ông bố chồng và con dâu tại Tiền Giang chỉ mang tính chất khôi hài và cảnh báo là chính.

    Chuyện co thắt tử cung khiến người phụ nữ bị đau khi quan hệ ******** xảy ra nhiều nhưng không có chuyện bám chặt không thể gỡ ra như thông tin từ bệnh viện trung tâm Tiền Giang.
    Bác sĩ Dung dự đoán “trường hợp của ông A. còn bị lả mệt trên bụng con dâu và không gỡ ra có thể còn do nguyên nhân nào khác nữa như các bệnh tim mạch. Trong trường hợp này, bệnh nhân không thể xử lý gỡ dính tại chỗ được phải giới thiệu đi tuyến trên xử lý ở nhiều địa điểm khác nhau mới tháo dính ra được.

    Theo bác sĩ Dung phân tích, âm đạo người phụ nữ có thể co thắt và giãn rộng ra đến 10 cm nên không có chuyện “của quý” của đàn ông phình lớn đến 10 cm để không gỡ ra được.

    Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản khoa, bác sĩ Dung cho rằng đây là một cảnh báo của bác sĩ nhằm cảnh tỉnh và mang tính răn đe xã hội nhiều hơn về mặt đạo đức chứ không phải bệnh học.
    Răn đe những người đàn ông đã có tuổi nếu thích “tòm tem” vụng trộm cũng có thể mất mặt khi về già.

    Một nghi vấn khác được đặt ra trong trường hợp này có thể là do tâm lý khi hành sự vụng trộm của hai bố con ông A. Co thắt âm đạo ở phụ nữ cũng có thể do tâm lý của họ.
    Một trong những cách giải lo âu liên quan đến hành vi ******** là bằng kĩ thuật tập trung vào cảm giác, với mức độ tiến dần từ từ đến động chạm vào bộ phận sinh dục. Khi người phụ nữ có khả năng tự điều chỉnh được dụng cụ làm giãn nở âm đạo của mình thì người đàn ông vẫn có thể thoát khỏi cảnh “tắc dính”.


    • Bảo Anh



    Ngay cả khi sự việc đã rõ ràng, Phụ Nữ Ngày Nay vẫn câu view và phạm tội hình sự: vu khống quan chức giám là dốc bệnh viện. Bài dưới đây đăng vào ngày 20-9-2012 và vẫn giữ đến hôm nay là 7-10
    .

    Có thể dễ thấy độ bịa đặt của bản tin này mà không cần vào tiền giang điều tra. Căng bệnh này không phải là căn bệnh hiếm, và chữa cũng rất đơn giản. Thông thường bác sỹ có thể ấn vào một huyệt của người nữ, nếu chưa được thì tiêm một liều thuốc tê là khỏi. Y tá thôn làm cũng được, không có chuyện một bệnh viện tỉnh ophải chuyển cấp.

    Chuyên trang Phụ nữ & Đời sống (phunutoday.vn) của báo điện tử nguoiduatin.vn
    Địa chỉ: Tòa nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
    Tel & Fax: 04 222 03909. Email: tkts@phunutoday.vn
    Giấy phép số: 2037/GP-BTTTT của Bộ TT&TT
    Tổng biên tập: Nguyễn Tiến Thanh

    Hỗn loạn thông tin bố chồng ’dính’ chặt con dâu

    (Đời sống) - Ngày 19/9, trao đổi với Phunutoday, ông Hoàng Thọ Mẫn, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết bệnh viện này không hề tiếp nhận trường hợp cha chồng quan hệ bất chính với nàng dâu rồi bị "dính nhau" phải đưa đến cấp cứu như tin đồn.

    "Ảnh hưởng tới an ninh trật tự"

    Cùng ngày, ông Ngô Hoàng Phi, Trưởng Công an xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cũng xác nhận trên địa bàn xã không xảy ra trường hợp tương tự kể trên.

    [​IMG]
    Theo Infonet

    Theo ông Phi, hiện những tin đồn này đang ngày càng lan truyền trong cộng đồng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương và gây xáo trộn cuộc sống người dân.

    Trước đó, tin tại xã này xảy ra sự cố hi hữu đã lan rộng: Trong lúc người con trai đi làm ở TP. HCM, ông A. (58 tuổi) có quan hệ ******** với cô con dâu (36 tuổi).

    Trong khi thực hiện hành vi bất chính này thì người con dâu bị chứng co thắt âm đạo, làm cho bố chồng không “tách rời” ra được, phải đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh.

    "Không kìm hãm được"

    Cũng trong ngày 19/9, PGS-TS Tạ Văn Trầm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, xác nhận với Người lao động bệnh viện này không hề tiếp nhận hai bệnh nhân nào nhập viện trong tình trạng khó xử như trên.

    Tuy nhiên, khi trao đổi với Infonet, vị Phó Giám đốc này lại thừa nhận, trong giây phút “không kìm hãm được sự sung sướng”, bố chồng lôi con dâu vào buồng thậm thụt. Trong khi hành sự, người con dâu bị chứng co thắt âm đạo, làm cho bố chồng không “tách rời” ra được, phải đi cấp cứu.

    Ông Tạ Văn Trầm cho biết, bệnh viện cấp tỉnh chưa có kinh nghiệm điều trị nên phải chuyển tuyến trên.

    Không những vậy, người dân ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công, Tiền Giang chứng kiến vụ việc kể lại chi tiết, tỉ mỉ: Mọi người chen chân đổ dồn, đập cửa nhà ông A gọi xem có chuyện gì. Tuy nhiên, gọi mãi cũng không thấy ra mở cửa. Rõ ràng phía trong vẫn tiếng kêu cứu.

    Sốt ruột mọi người liền phá cửa xông vào, một cảnh tượng oái oăm đập vào mắt, nhiều người không tin nổi sự thật: Ông A đang nằm bẹp ngay trên bụng cô con dâu. Còn cô con dâu cứ cố vớ chiếc chăn quấn tạm che ngang trong sự ngại ngùng tột độ.

    Chuyện rõ mười mươi ai nấy đều biết, nhưng ai cũng bối rối vì sao ông lại là người hấp hối như chờ chết? Mọi người mới tức tốc yêu cầu cả hai “giữ nguyên trạng” rồi khênh vào bệnh cấp cứu".

    Các bác sĩ chẩn đoán do giây phút “không kìm hãm được sự sung sướng”, người con dâu bị chứng co thắt âm đạo, làm cho bố chồng không “tách rời” ra được.

    Lê Nguyên


    ===================================
    Điều tra

    Youtube, phóng viên và công an ghi âm.

    "
    Liên quan đến tin đồn ông A. (58 tuổi, ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) có quan hệ ******** với cô con dâu (36 tuổi), lúc thực hiện hành vi bất chính thì người con dâu bị chứng co thắt âm đạo, làm bố chồng không “tách rời” ra được, phải đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh
    "
    ..............
    Cơ quan an ninh xác định có ít nhất 3 trang tin điện tử, báo điện tử đã đăng tải những thông tin trên, khiến người dân xã Tân Trung 2 ngày qua xôn xao. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Hoàng Phi, Trưởng Công an xã Tân Trung, cho biết không riêng xã này mà cả thị xã Gò Công đi đến đâu cũng thấy người dân tụm năm tụm ba bàn tán về tin đồn nhảm trên.


    ............
    Anh N.V.H, ngụ xã Tân Trung, cho biết họ còn truyền miệng nhau trên một báo mạng miêu tả tỉ mỉ: “Mọi người chen lấn, đập cửa nhà ông A. gọi xem có chuyện gì hay không nhưng không ai mở cửa. Sau đó, họ tông cửa vào thì thấy ông A. và nàng dâu “dính” chặt nhau nên khênh vào bệnh viện cấp cứu”.


    Cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với PGS-TS Tạ Văn Trầm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, người được cho là đã kể vụ này cho một trang mạng. Theo giải thích của ông Trầm, cách nay vài ngày, ông đi học ở Trường Chính trị Tiền Giang. Trong lúc giải lao, hai cán bộ thị xã Gò Công cùng học chung có hỏi ông về những vấn đề liên quan đến các bệnh ******** và ông có giải thích dưới góc độ khoa học về chứng “co thắt âm đạo”.

    Trong 2 cán bộ này có một người của UBND xã Tân Trung, đồng thời có cả phóng viên C.T, đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Sau đó, chẳng hiểu vì sao lại có câu chuyện “cha chồng nàng dâu “dính” nhau” được đăng tải trên một số trang báo mạng, làm rúng động dư luận.

    Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà N.T.N.S, một trong 2 cán bộ đứng nói chuyện với ông Trầm lúc giải lao, cho rằng đó chỉ là câu chuyện trao đổi riêng tư, còn khi đăng báo thì phóng viên phải xác minh sự việc. Cũng trong ngày 20-9, bác sĩ Hoàng Thọ Mẫn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, cho biết qua kiểm tra tất cả các sổ nhập viện thì không có trường hợp nào bệnh nhân “dính nhau” được đưa vào bệnh viện như một số trang web đã đăng.

    Chiều cùng ngày, Cơ quan An ninh Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã sao chép tất cả các sổ nhập viện của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, đồng thời tiến hành ghi lời khai của 2 cán bộ thị xã Gò Công để tiếp tục xác minh.
    Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, phóng viên C.T vẫn khẳng định câu chuyện trên được ông Trầm trao đổi tại lớp học ở Trường Chính trị Tiền Giang.





    Vụ VOV đưa tin bịa đặt: Điều tra động cơ đưa tin
    Theo Công an Tiền Giang, bản tin nói trên đã gây tác động xấu đối với dư luận. Một số đối tượng ở thị xã Gò Công đã in và photo bản tin này bán cho người dân với giá 1.000 đồng/tờ, sau đó tiếp tục được phổ biến, truyền miệng. Công an địa phương phải mất rất nhiều thời gian để “đính chính”, vận động thu hồi các bản tin được photo phát tán trong dân. Đài truyền thanh, truyền hình phải liên tục phát thông tin nói rõ thông tin của VOV Online là sai sự thật để ổn định trật tự xã hội.
    Cũng theo công an, trước vụ này phóng viên Chu Trinh đã hai lần viết tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng đến mức Công an tỉnh phải báo cáo Bộ Công an kiến nghị làm việc, yêu cầu VOV giáo dục tư tưởng chính trị đối với phóng viên này. Hai bản tin đó là: Làng ung thư Thới Sơn và TP Mỹ Tho không bố trí tiểu thương bán trái cây ngoại nhập vào chợ.


    UBND tỉnh Tiền Giang đã có công văn gửi đến Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đề nghị đính chính và có hướng xử lý đối với phóng viên đưa tin sai sự thật vụ bố chồng “dính” nàng dâu trong khi quan hệ ********.


    VOV online cải chính vụ bố chồng "dính" con dâu


    VOV kỷ luật vụ bố chồng "dính" nàng dâu
    Phóng viên Nguyễn Chu Trinh bị cảnh cáo, không được hoạt động nghiệp vụ báo chí; Tổng Biên tập Báo điện tử VOV Phạm Mạnh Hùng bị khiển trách do thông tin sai sự thật về vụ việc bố chồng quan hệ với con dâu

    Ngày 3-10, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã ký Quyết định thi hành kỷ luật phóng viên Nguyễn Chu Trinh, công tác tại Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thuộc VOV với hình thức Cảnh cáo, không được hoạt động nghiệp vụ báo chí vô thời hạn và bố trí làm công việc khác do vi phạm viết tin sai sự thật, không tuân thủ quy trình sản xuất tin, bài.
    Cùng ngày, Tổng Giám đốc VOV cũng ký Quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Mạnh Hùng, Tổng Biên tập Báo Điện tử VOV thuộc VOV với hình thức Khiển trách do đăng tin sai sự thật, không tuân thủ quy trình sản xuất tin, bài.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Không sửa được post trên, thêm vào đây
    Chúng ta có thể so sanh thời điểm tồn tại của bài báo tầm bậy kia khi mọi sự đã quá rõ ràng. Bây giờ là 7-10-2012 và các bạn có thể thấy những bài viết vào ngày này đã được đánh đỏ, để chứng minh bài báo này vẫn tồn tại cho đến hôm nay.
    http://phunutoday.vn/anh-nong/201210/dan-mang-xon-xao-voi-dan-nu-canh-sat-Viet-xinh-dep-2188284/
    http://phunutoday.vn/anh-nong/201210/Tau-ngam-Kilo-se-co-doi-thu-thay-the-2188302/
    http://phunutoday.vn/anh-nong/201210/Nguoi-dep-so-huu-vong-nguc-day-da-nhat-Nhat-Ban-2188282/

    Cần chú ý là, nội dung bài bão cố tình vu cáo PGS TS Phó Giám Đốc Bệnh Viện Đa Khoa Tiền Giang

    "
    Cũng trong ngày 19/9, PGS-TS Tạ Văn Trầm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, xác nhận với Người lao động bệnh viện này không hề tiếp nhận hai bệnh nhân nào nhập viện trong tình trạng khó xử như trên.
    Tuy nhiên, khi trao đổi với Infonet, vị Phó Giám đốc này lại thừa nhận, trong giây phút “không kìm hãm được sự sung sướng”, bố chồng lôi con dâu vào buồng thậm thụt. Trong khi hành sự, người con dâu bị chứng co thắt âm đạo, làm cho bố chồng không “tách rời” ra được, phải đi cấp cứu.
    Ông Tạ Văn Trầm cho biết, bệnh viện cấp tỉnh chưa có kinh nghiệm điều trị nên phải chuyển tuyến trên."

    [​IMG]



    thậm chí, mình còn tưởng đây là trang tin nước ngoài. Đến khi nhìn địa chỉ thì ra

    Chuyên trang Phụ nữ & Đời sống (phunutoday.vn) của báo điện tử nguoiduatin.vn
    Địa chỉ: Tòa nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
    Tel & Fax: 04 222 03909. Email: tkts@phunutoday.vn
    Giấy phép số: 2037/GP-BTTTT của Bộ TT&TT
    Tổng biên tập: Nguyễn Tiến Thanh
    ® Ghi rõ nguồn "phunutoday.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


    .

    Thật ghê tởm, đến nay sự việc đã gần 20 ngày, thế mà cái tờ báo này vẫn để mấy cái quái thai nó chế ra trên đó. Người ta đăng tin sai thì người ta đã cải chính rồi. Còn đây là tin lũ quái thai tự bịa ra chứ không phải là copy của ai.

    Chắc chắn nhứng tờ báo này phải là con cháu TTg bay bộ trưởng thông tin đầu tư vốn, chứ không những tội hình sự to tướng thế này nằm chình ình mãi sao được.

    Và thậm chí là bài vở được dựng lên để bêu xấu VOV.




    Nguyễn Chu Trinh cũng chỉ đăng tin trên một trang tin điện tử - báo internet. Anh ta bị mất nghề (cấm không cho làm báo). Vậy thì những hành động trơ tráo phạm luật báo chí Việt Nam (không xóa bài sai, không cải chính) và luật hình sự (vu khống bác sỹ cố tình tung tin nhảm), sẽ phải thế nào.

    Chỉ trong vài ngày mà hàng loạt trang tin ồ ạt tung hê, như vậy, có phải phunutoday , info.net.... là báo của TTg hay TBT hay là CTN , và đã dàn ra cảnh này bêu xấu VOV ?




    Báo chí của đảng và chính phủ đến nay đã có độ chó chưa từng thấy. Tối hôm qua (6-10) mấy anh em sang nhà mình chửi rầm lên, hóa ra là VTC lại phá sóng VTV trong truyền hình số mặt đất và cáp, tín hiệu nhòe nhoẹt không thể xem nổi (khu vực Ba Đình Hà Nội). Mình thử lại, đúng là các kênh VTC thì đẹp mỹ miều, các kênh VTV thì không thể xem nổi. Mình thử chuyển sang Vinasat thì VTV vẫn đẹp. Phát cùng một sóng mang, nên VTC không thể đổ cho ai được, nó chỉ có mỗi việc thu từ Vinasat xuống các đài địa phương rồi phát lại, theo như nhiệm vụ thỏa thuận khi nó được chia đường cáp.

    Đảng và chính phủ định làm cách mạng thì lâu rồi, nhưng đến nay độ chó thì không thể hình dung ra , nếu chỉ đứng ở góc nhìn độ 1 năm về trước.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Dở hơi thế, lại không thấy nút sửa đâu cả.

    Như trên. Ban đầu là một câu chuyện bên hành lang lớp học, đây là lớp học chính trị dành cho các cán bộ đảng, có nhiều cán bộ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau đến cái đền "chính trị là thống soái" của đảng. Một ông bác sỹ giải đáp cho hai đồng môn (đồng môn chính trị) nghe về một vãn đề chuyên môn (chuyên môn y khoa), đó là bệnh co thắt âm đạo khi giao hợp của phụ nữ. Một trong hai "đồng môn" được nghe hôm đó là phóng viên VOV. Tất nhiên, nếu không có sự lãnh đạo của đảng "chính trị là thống soái", thì ông bác sỹ nọ không bao giờ phải hạ mình làm đồng môn một lứa với giai cấp vinh quang mang tên bần cố và các hồng vệ binh luôn ba sẵn sàng phá sạch đình chùa đập chết thầy cô.

    Anh phóng viên VOV kia có thể thấy cái đề tài sinh dục này hấp dẫn khách, câu được view, nên chế ra một câu chuyện. Hoặc giả, anh ta là một diễn viên định chơi bài chó chiến đàn bôi nhọ VOV, nơi anh ta làm việc. Anh ta là phóng viên của một trang tin điện tử thuộc VOV. Anh ta dùng account của anh ta trện lên VOV, xếp VOV như thường lệ không thể kiểm soát tất cả các post đã đăng. Ông ta có hối hận cũng không được vì ông ta phải phụ trách đám nòng cốt bần cố, toàn cccc tức con cháu các cụ cả. Chỉ những CCCC 10 đời bần cố mới được vinh hạnh đứng trong hàng ngũ cơ quan ngôn luận của đảng và nhà nước, và giai cấp chó dại là đáng kính nhất ở nước ta, không ai dám động đến lông chân.

    Trong 2 ngày, VOV xuất hiện bản tin này. Sau đó thì công an và chính quyền phát hiện ra ảnh hưởng dư luận quá lớn, mở án điều tra. Sau khi được công văn từ chuyên án, thì VOV thực hiện theo luật báo chí, gỡ bỏ tin sai và đăng đính chính. Vì anh phóng viên kia không trực tiếp công kích ai, chỉ làm tổn hại tỉnh Tiền Giang và địa phương, nhưng Tỉnh ra ơn không truy cứu, nên VOV giải quyết nôi bộ. Án nội bộ của VOV khá nặng, là tước thẻ, mất nghề.

    NLD phát hiện ra nội dung bài báo của chàng lên đồng Nguyễn Chu Trinh có những vấn đề như chúng ta đã đưa trên, nên chắc chắn là bản tin láo, và phát hiện cơ hội đăng tin độc, cử người cùng với công an đi về địa phương, và ra kết luận là chuyện bịa với đầy đủ chứng cứ rõ ràng cùng bản án của công an, được hân hạnh đăng tin "chuyện bịa" trong tư cách người tạo tin và độc quyền.


    Thế nhưng, hàng loạt các trang tin điện tử đã ngửi thấy ngay mùi cơ quan sinh dục nữ, ra sức tận dụng cơ hội để câu view. Ví như phunutoday chế liền ít nhất là 3 bản tin như trên, mà không cần điều bất cứ phóng viên nào ra khỏi văn phòng. Chị em trên phunutoday ra sức mô tả các đặc tính mùi vị hình dáng của cơ quan sinh dục nữ. Các món năn làm từ cơ quan sinh dục nàng dâu này được chế tác lại bằng trình độ của của các học trò viết văn tường thuật xuất sắc, chỉ khác là các học trò này đã lớn không phải học sinh, vì rất thạo các vấn đề về giao hợp ngoại tình và loạn luân. Việc chế tạo này tránh được li xăng của cả VOV và NLD.

    Các bản tin được chế tạo có một bức ảnh đưa cặp bố chồng nàng dâu vào bệnh viện trong một cái cáng nặng phủ chăn kín. Bức ảnh được chắt dán chế tạo từ bản tin về dịch tả của vnexpress năm 2007, cách đây 5 năm.

    Chó má hơn cả là các bản tin này khi chế biến đã phạm tội hình sự nặng, vu khống cá nhân và quan chức nhà nước. Sau đó, phunutoday và hàng loạt trang tin điện tử vẫn để các món ăn làm từ cơ quan sinh dục nàng dâu này lại, phạm luật báo chí, không gỡ bỏ và đính chính. Đương nhiên cái lợi trông thấy là câu view.

    Nhưng chúng ta dễ dàng nhìn sâu hơn, các bản toin này chắc chắn chỉ có thể là TTg hay TBT, hay CTN chế ra, chứ không thể nào đồng loạt và tồn tại lâu như thế khi phạm luật nghiên trọng. Họ chế ra vì gì thì không khó hiểu. Chúng ta quen sống với chó dại hơn nửa thế kỷ rồi.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Dạ, bá cáo với bác là viết thế quá phình phường mà lại an toàn nữa. Đoán không nhầm thì không lâu nữa sẽ có bài đại loại 2 gay hoặc 2 les trần truồng dính nhau trên quảng trường Ba Đình nữa cơ.

    An toàn chan so với việc chạm vạch lề phải tý là dễ đi đếm kiến như chơi.

    Thằng cu systemrisk đâu, sao bảo quyền lực thứ 4 ngày càng rõ là oai nhể. Nhà báo à! làm gì có nhà báo, có nghề sủa thuê thôi. Sủa thuê cũng khá an toàn, còn hơn dẫm vạch là đi đếm kiến như chơi.
  9. dinhmv1111

    dinhmv1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Biên tập không kiểm tra,xác tin thực,không chỉnh sửa,cứ thế copy > paste ...----------> sai,lỗi

    http://www.tapchiquangcao.vn/ [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Điều dễ hiểu [-X
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15

Chia sẻ trang này