1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =)):)):(([:D]
    Mời các bác bển sa mạc cốc bia nào [r2)]. Đầu năm mới ta kết thúc cái trang trước "tỷ phú ở bển", nói chuyện gì mới. Còn, còn rất nhiều tỷ phú ở bển về nước hay bắn tin về nước. 20 năm trước đã có ông 20 tỷ, năm nay có 20 ông 1 tỷ, 20 năm sau có thể có 20 ông 20 tỷ, tha hồ cho các 4r lột sịp soi hàng các tỷ phú ở bển.
    ======================


    Mình đi search cái Asiansat , đây là công ty vệ tinh Hồng Công. Hồng Công có 3 công ty vệ tinh lớn, Asiasat, ABS( Asia Broadcast Satellite ), Apstar (chi nhánh đã tách ra độc lập của APT Asia-Pacific Telecommunity ). Mỗi một trong 3 hạm đội vệ tinh đó đều có một rừng vệ tinh và mỗi vệ tinh đó đều to gấp nhiều lần mỗi cái Vinasat của Cường quốc vệ tinh Việt Nam. 2 cái Vinasat của cường quốc vệ tinh Việt Nam cộng lại mới bằng một vệ tinh Laosat-1, Laosat-1 chỉ rẻ bằng 1/3 2 cái Vinasat. Vệ tinh Việt Nam Vinasat-1 là loại vệ tinh cổ nhất còn hoạt động trên trời, nó lên trời lần đầu cách năm 2012 16 năm, bạn cứ hình dung ra bạn dùng cái TV, đài, điện thoại, pc.... 16 tuổi.

    Vấn đề mình quan tâm là VTC đã bỏ hoang các hợp đồng thuê Asiasat, bao gồm đài truyền tin và các kênh đã thuê trên vệ tinh, bỏ hoang sau 2 năm khánh thành, bỏ hoang để cho Vinasat có vẻ đông vui chật chội. (VTC khánh thành đài liên lạc Asiansat-5 ngày 6-6-2010). Tiêu ngân sách thật là sung sướng. Vinasat lạc hậu nhất thế giới, Vinasat đắt gấp 3-5 lần người ta, Vinasat làm tăng giá điện thoại và lạc hậu truyền hình..... À, chúng mày chửi nhiều à, mua thêm một phần Asiasat-5 rồi bỏ hoang cả đài mặt đất lẫn các TP trên vệ tinh, thế là Vinasat rõ ràng ưu việt hơn Asiasat. Và thế là Việt Nam trở thành cường quốc vệ tinh với cái điện thoại 16 năm tuổi nhưng hiện đại nhất thế giới. Thậm chí, khi người ta thắc mắc rằng sao Vinasat đắt thế , thì đ& cp nói, Vinasat không phải là một đường dây hay một cái ăng ten, mà là một vệ tinh, là niềm tự hào ở trên trời, thậm chí là trên đó ngó xuống.

    Sau 5 năm bán nước không phanh, một lòng theo thực dân Mỹ, đ & cp & nn đã đẩy Việt Nam vào khủng hoảng kinh tế không lối thoát, mức sống thực nghèo nhất thế giới, gánh nợ khủng khiếp , đứng trước sụ sụp đổ nối tiếp từ kinh tế đến chính trị, và không có lối thoát. 2 cái Vinasat chỉ có giá đến năm 2011 khoảng 900 triệu USD, nó không to như xi măng hay Vinashin...., không kinh sợ như Ninh thuận II.... nhưng nó trong trắng sạch sẽ chứng minh hết sức rõ ràng rằng, đ & cp đã bán đứng con em các liệt sỹ cho lũ thực dân đá bắn chết các liệt sỹ, để đ & cp được lũ đế quốc đã bắn chết các liệt sỹ bảo hộ, để đ & cp không bị đào thải.

    Chỉ trong 5 năm đó, ách cai trị của thực dân đế quốc tròng lên rất khó thoát và 30-50 năm nữa cũng không thể thoát, cho đến khi chúng ta bị hút máu qua giá đất, giá điện, giá điện thoại, rồi sưu thuế nô dịch.... cho đến việc các nhà doanh nghiệp của chúng ta không cạnh tranh nổi vì thông tin quá tởm lợm....

    Cho đến khi các em các con chúng ta mất cân bằng giới tính vì đ & nn không bỏ nổi cái ban sinh đẻ có kế hoạch hút máu nhà nước, một cái ban đó nuôi bao nhiêu cán bộ, kết nạp được bao nhiêu đ viên, xây được bao nhiêu nhà, bòn mót được bao nhiều tiền gửi ngân hàng, mà đ & nn duy trì nó để nòi giống ta thoái hóa.

    Nòi giống ta thoái hóa, nối nhau di cư, bỏ lại đất Việt Nam với những làng quê xác xơ toàn ông lẫn, bà điếc ngắm quê hương đợi xuống lỗ... và đàn bà trẻ nít đang đợi lớn lên di cư nốt. 1/10 số dân Việt Nam đã di cư, tốc độ di cư ngày càng cao vì người đi trước mọc rễ bám trụ mở đường cho người đi sau, từ mượn cớ xuất khẩu hay du lịch du học sang trinh sát, rồi bám trụ mọc rễ, từng người đi, anh chị kéo em đi, từng nhà ra đi, từng họ ra đi, từ xóm ra đi, từng làng ra đi.

    Có những đất nước xác xơ vì sự cai trị của đế quốc thực dân và di cư, Gruzia và Rumania với những nhà máy điện và ống dầu mà thực dân đầu tư, 1/3 số dân Gruzia di cư qua con đường chọn lọc khắc nghiệt 20 năm của cảnh sát Nga, bỏ lại bã chọn giống. Cả hai nước có xã hội như cái thời bao cấp đói khát nhục nhã mà đ & nn đã và đang tặng cho chúng ta.

    Thưa các Liệt Sỹ, nếu các người không sống dậy, không cầm súng lần nữa, thì nước Việt Nam sẽ như thế, sẽ là những làng quê xác xơ toàn bã chọn giống. Các Liệt Sỹ nằm ngủ mãi bên các đài Tổ Quốc Ghi Công để làm gì, để tự sướng với Thiên Đường nào.

    ^:)^^:)^ Bái phục đ & nn đã ăn cắp mất chính quyền của các Liệt Sỹ , rồi bán lại chính quyền đó cho chính cái nơi mà các Liệt Sỹ đã giành về.




    Tuy nhiên, đang đi tìm VTC và AsiaSat thì được ngay sản phẩm của VTC năm 2009. Topol-M bắn thành công Asianssat. Bản tin năm 20098 cũ rồi nên cũng chả cần capture làm gì, vì vtc nó ngu đến đoạn nó vẫn để nguyên đấy.
    =)):))[:D][:P]

    Kể ra, nếu như là nhà VTC không có lấy một thằng ranh học hết phổ thông thì có thể dạy cả lò nhà ấy thế này. Có những loại tên lửa mang đầu đạn chiến lược có thể đẩy được vệ tinh như là Rokot hay Dnepr, nhưng là những vệ tinh nhỏ bay thấp. Còn Asiasat-5 là vệ tinh địa tĩnh, nặng/đó là loại vệ tinh địa tĩnh nặng nhất mà Mỹ sản xuất LS-1300, và bay rất cao, tốn nhiều năng lượng, cho đến Soyuz khũng không đủ năng lực đẩy Asiasat-5. Asiasat cũng không phải công ty của Trung Quốc Đại Lục, mà là một công ty cổ phần có trụ sở tại Hồng Công, và không phải ngành vũ trụ Trung Quốc Đại Lục mua cái vệ tinh này.

    Không có hãng nào ngu như VTC cả, nên dòng này không hề cần kiểm tra. "Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Ria Novosti, News, Vesti)". Thật ra, hãng người ta có thể kiện tội vu khống với vtc, nhưng người ta đã quen cách ứng xử với các loài lợn khác nhau rồi. Ngày nay, không khó để có thể đọc các bản tin AP, reuter, rian, xinhua.... bằng cả tiếng Anh, tiếng bản xứ, hay tiếng Việt...., những VTC chỉ có mỗi trách nhiệm để mỗi người trong xã hội nhìn mình-nhìn sang bên.... xem ai là lợn, ai có tiềm năng biến thành chó dại. Và, điều đó là có lợi cho các trang tin như AP, reuter, rian, xinhua.... vì nếu không có điều đó thì ngư hơn lợn như vtc cũng danh tiếng chả kém gì họ cả.

    Asiansat-5/7 lên trời ngày 11.08.2009 / 25.11.2011. đều bằng tên lửa Proton-M và tầng trên Briz-M. Asiansat-5 là Briz-M ugrade phase II, 7 là phase III. Briz-M được thiết kế từ thời Liên Xô, là nguyên nhân gây hỏng tầu sao hỏa và một số lần bắn hỏng gần đây. Hiện có ý kiến cho rằng soft của nó quá đơn giản nên có thể đã bị hack bằng radar khi nhận lệnh từ mặt đất. Cả hai vệ tinh đều dùng loại xe vũ trụ lớn nhất của Mỹ LS-1300, loại xe vũ trụ này không mới, nhưng Mỹ không có loại xe vũ trụ nào khá hơn trong cạnh tranh ngày nay, nên dùng nó để chở phần hàng hóa (các đài truyền tin) Nhật hay châu Âu sản xuất, để lay lắt nuôi các công ty như Telesat Canada do chính nhà sản xuất LS-1300 nắm 2/3 cổ phần, trước khi có thể bán lại cho Tầu, Âu, hay Nga. Cần nhắc rằng, tuy cùng một tuổi, nhưng LS-1300 to gấp 4 lần A2100 Vinasat và giá Vinasat-1 đắt ngang vệ tinh lớn nhất và hiện đại nhất Bắc Mỹ, có băng thông gấp 90 lần Vinasat-1, mang tên Viasat-1, phần hàng hóa là mua của KA-SAT châu Âu.


    mịe. Loại người nào ăn được cám những trang như vtc nhở. Trước đây ae đã từng định soi nó từng bài, nhưng rồi nản, bất cứ lúc nào và bất cứ chỗ nào quân đoàn 20 trang mạng và mấy chục kênh tv của vtc đều ngu hơn con ăn cám cả. Mình mà là bố, mình cấm tất cả con cái dính đến những hệ như vtc và giáo dục, cũng như quân đoàn các kênh tv và trang mạng của chúng, vì dính vào đó là chỉ và chỉ có biến thành lợn.

    Trong hình dưới là Proton và thông tin trên trang tra cũng là Proton.

    Nếu đã chót mua đường cáp vtc, thì để tránh thành lợn, hãy như con cá chịu khó ăn muối HP xát. Topol-M đây. Và tốt nhất là gọi vtc đến thanh lý hợp đồng đi, để khỏi biến 10 đời nòi giống ông cha để lại thành liệt não tuyền kiếp, vì bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền.


    Hỏi nhà Gúc xem có bao nhiêu trang tin diện tử tiếng Việt thuộc hàng lợn.
    Từ đây đến nay đã gần 3 năm, đã có nhiều chỉ trích "làm cỏ báo"... nhưng vẫn còn những chậu cám này, ơn trời, toàn tiền đầu tư ngân sách, toàn báo đảng, toàn báo nhà nước.
    http://www.baoquangninh.com.vn/quoc...thanh-cong-ten-lua-mang-theo-ve-tinh-2126490/
    http://hanoimoi.com.vn/Media/The-gioi/216669/nga-phong-thanh-cong-ten-l7917;a-mang-theo-v7879;-tinh
    http://mail.baobinhthuan.com.vn/vn/default.aspx?cat_id=578&news_id=25095
    ...... ví dụ thế thôi nhở


    ===========
    http://vtc.vn/311-223027/quoc-te/nga-phong-thanh-cong-ten-lua-mang-theo-ve-tinh.htm
    Nga phóng thành công tên lửa mang theo vệ tinh


    (VTC News) – Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Topol-M mang vệ tinh thông tin liên lạc của Trung Quốc “AsiaSat-5” tại sân bay vũ trụ Baikonur.


    [​IMG]
    Nga phóng thành công tên lửa đẩy mang vệ tinh thông tin của Trung Quốc tại sân bay vũ trụ Baikonur.(HP chú thích, trong hình là Proton)Theo tuyên bố của người đại diện chính thức sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ngày 11/8 cho biết, tên lửa Topol-M mang vệ tinh thông tin liên lạc của Trung Quốc “AsiaSat-5” đã rời bệ phóng ở sân bay vũ trụ Baikonur vào lúc 23:47 (giờ Moscow) và thời gian tách vệ tinh ra khỏi tên lửa đẩy là vào lúc 09:02 ngày 12/8.
    Vệ tinh “AsiaSat-5” có trọng lượng là 3,76 tấn. Vệ tinh thông tin này do hãng Space Systems Loral của Mỹ nghiên cứu sản xuất. Thời gian phục vụ của loại vệ tinh này là 15 năm.


    [​IMG]
    Tên lửa đẩy Topol-M tại sân bay vũ trụ Baikonur trước lúc phóng.
    (HP chú thích, trong hình là Proton, dòng chữ có nghĩa là: "Sân bay vũ trụ cosmodrôm Baikonuar hôm nay chuẩn bị đưa ra tên lửa đẩy Proton-M")
    Tên lửa đẩy Topol của Nga là một trong những thành phần chính trong chương trình vũ trụ Liên bang của Nga, thuộc loại tên lửa đẩy hạng nặng, thường xuyên được sử dụng để đẩy vệ tinh lên quỹ đạo nhằm phục vụ cho mục đích của Bộ Quốc phòng Nga cũng như mục đích thương mại theo yêu cầu của nước ngoài.
    Trong năm 2008 Nga đã phóng thành công 14 quả tên lửa đẩy vệ tinh sản xuất từ Trung tâm Khrunichev, trong đó có 10 quả tên lửa Topol (9 quả tên lửa Topol-M và 1 quả tên lửa Topol-K).

    Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Ria Novosti, News, Vesti)

    =))[r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
















    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    "Union-U mang vệ tinh Kosmos" vãi l
    Union-U là tên lửa đẩy gì thế nhở. Lâu lâu không đọc vtc, nay tự nhiên có duyên gặp, thấy nhiều cái cũ mà mới ghê nhở. Mình lần theo ngày phóng, ối trời ôi, đó là Soyuz-U. Mình là một bà mẹ thì mình phải quất nát đít con cái nếu chúng dính dáng đến báo chí, truyền hình, trang mạng.... của mấy chục kênh truyền hình và 20 cái trang mạng của quân đoàn lợn này. Mợ khỉ, bệnh liệt não là bệnh mắc phải nhưng di truyền theo nguyên tắc khóa gen, các bà mẹ nhớ cho.
    http://www.youtube.com/watch?v=tjQ_26FRYx4

    Thêm nữa, cái ảnh mình họa trên (trong captủre là trái), là hình Proton, còn bên phải là một loại tên lửa mang đầu đạn chiến lược. Cả hai đương nhiên đều không phải Soyuz. VTC nói theo new nào đó, nhưng đương nhiên không có cái new nào đăng tin đểu đến như thế mà không phải mất tiền như VTC cả, nên chỉ có thể là vtc vu không người ta mà thôi.

    Ở đây mở ngoặc một chút.
    Vụ phóng ngày 16-4-2010 ở
    Plesetsk được tuyên bố là Kosmos-2462. Nhưng thật ra không phải, đó chỉ là tin công bố tranh lột tin quân sự. Kosmos là mạng liên lạc di động toàn cầu Liên Xô cũ (có 2 mạng, Mỹ học theo quỹ đạo Liên Xô làm hay mạng điện thoại, thuê Nga bắn nhưng không thuê Nga làm xe vũ trụ và lái nên xảy ra va chạm).

    Thật ra, lần này là vệ tinh Kobalt-M chụp ảnh trái đất, theo thông tin đo radar phương tây về quỹ đạo này.


    "
    Từ ngày 18/5/1973 tới nay sân bay vũ trụ Plesetsk đã thực hiện tất cả hơn 430 lần phóng tên lửa mang theo vệ tinh và đưa lên quỹ đạo thành công gần 430 vệ tinh" Không hiểu là cám lợn nói gì ? Sân bay vũ trụ Plesetsk là sân bay vũ trụ đông khách nhất thế giới, được đưa vào hoạt động từ trước 1957 với vai trò là căn cứ tên lửa liên lục địa R-7 (họ Soyuz), từ 1959 đã là sân bay vũ trụ. Chỉ tính riêng từ 1963 - 2007 đã có 1711 lần bắn thành công vệ tinh các loại. Một con số khác là cho đến năm 1997 sân bay đã hơn 1500 lần bắn vệ tinh, nhiều hơn bất cứ sân bay nào kể cả Baikonua.

    Nếu chỉ tính riêng các R-7 (Phương Đông, Soyuz, Molniya....), thì hơn nửa của chúng là bắn ở
    Plesetsk , hết năm 2000 thành công 1628 vụ phóng, trong đó có nhiều vụ mang 2-3-4-5 vệ tinh như các vệ tinh GlobalStar.

    ================================
    dưới đây là nguyên văn///

    [​IMG]



    http://vtc.vn/311-245252/quoc-te/nga-phong-thanh-cong-ten-lua-mang-ve-tinh-quan-su.htm
    Nga phóng thành công tên lửa mang vệ tinh quân sự


    (VTC News) – Từ sân bay vũ trụ Plesetsk, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Union-U mang vệ tinh quân sự lên quỹ đạo trái đất.


    » Vén bí ẩn cái chết của người đầu tiên bay vào vũ trụ
    » Video: Tàu vũ trụ Nga ghép nối với Trạm ISS
    » Video: Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz
    » Sự cố... nhà vệ sinh trên Trạm vũ trụ quốc tế
    » Nga ra lệnh đâm tàu vũ trụ xuống Thái Bình Dương


    [​IMG]
    Nga phóng thành công tên lửa đẩy Union-U mang vệ tinh quân sự Kosmos lên quỹ đạo trái đất. (HP chú thích, hình này là proton)
    Theo Ria Novosti dẫn lời thư ký báo chí cơ quan thông tấn và truyền thông Bộ Quốc phòng Nga, trung tá Alexey Zolotukhin ngày 16/4 cho biết, vào lúc 19:00 (giờ địa phương) tại sân bay vũ trụ quốc gia Plesetsk, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Union-U mang vệ tinh Kosmos lên quỹ đạo trái đất để phục vụ cho mục đích quân sự.
    Mục đích chính của lần phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh này là nhằm tăng cường và củng cố cho cụm vệ tinh quân sự trên quỹ đạo trái đất của Nga.


    [​IMG]
    Mục đích chính trong lần phóng vệ tinh lần này là nhằm tăng cường cho cụm vệ tinh quân sự của Nga trên quỹ đạo. (HP chú thích, hình này là tên lửa mang đầu đạn chiến lược)

    Cũng theo nguồn tin này cho biết, tên lửa mang vệ tinh quân sự của Nga lên quỹ đạo được thực hiện ở cơ chế phóng thông thường.
    Được biết, đây là lần phóng vệ tinh quân sự đầu tiên diễn ra tại sân bay vũ trụ Plesetsk trong năm 2010. Cũng tại sân bay vũ trụ này vào ngày 20/11/2009 Nga cũng đã từng phóng thành công tên lửa đẩy Union-U lên quỹ đạo.

    Từ ngày 18/5/1973 tới nay sân bay vũ trụ Plesetsk đã thực hiện tất cả hơn 430 lần phóng tên lửa mang theo vệ tinh và đưa lên quỹ đạo thành công gần 430 vệ tinh.

    Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo News)
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://vtc.vn/10-291308/quoc-te/tin-tuc/nga-phong-bo-sung-ve-tinh-quan-su-cosmos.htm
    " tên lửa Soyuz-U được thiết kế để di chuyển theo quỹ đạo Soyuz với khả năng hoạt động không người lái hoặc có người lái"

    Vãi đái. Có một quỹ đạo tên là Soyuz !!!! Soyuz là têwn lửa đẩy vũ trụ loại nhỏ, chủ yếu dùng cho các quỹ đạo năng lượng thấp, như quỹ đạo trạm vũ trụ và các vệ tinh nhỏ thấp. Nó cũng đã đẩy vệ tinh địa tĩnh, nhưng chỉ được vệ tinh nhỏ dưới 1tấn. Vậy thì gọi quỹ đạo Soyuz là gì nhỉ ? quỹ đạo ISS, quỹ đạo Phương Đông, quỹ đạo Liên Hợp, quỹ đạo địa tĩnh, quỹ đạo Kosmos (mạng thông tin di động Liên Xô ), quỹ đạo Globalstar (mạng thông tin di động Mỹ.... hay là Monila (mạng vệ tinh truyền hình đầu tiên trên thế giới), hay là mạng GLONASS, mạng Gallileo..... tất cả các quỹ đạo mà Soyuz đã từng phục vụ đó nay gộp làm một có tên
    "Quỹ đạo Soyuz"
    =))=))=))=))=))=))

    Vãi l các phát minhh của VTC. Mình nhắc lại, các ông bố bà mẹ luôn phải nhắc nhau là, bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, nên các ông bố mà mẹ không muốn 10 đời con cháu liuệt não, thì hãy tranh xa vtc, tất tật tật trang viết, trang in, trang mạng, kênh truyền hình.... bắt con cái tránh thật xa.

    "hoạt động không người lái hoặc có người lái" Kinh, có phi công của VTC lái được tên lửa đẩy vũ trụ !!! Siêu VYC. !!! Khiếp viá VTC. Dạy cho lợn rằng, tên lửa đẩy vũ trụ chuyển động rất nhanh và mạnh mẽ nên tất cả chúng đều được bắn lên tự động, riêng Nga chỉ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, khi đã vào quỹ đạo thì người ta mới can thiệp. Soyuz chở người , nhưng người đó lái tầu Soyuz đã được tách khỏi tên lửa Soyuz, chứ tầu vũ trụ Liên Hợp không phải là tên lửa đẩy Liên Hợp.

    "Loại tên lửa này có trọng tải lên tới 6.950 kg" Khiếp quá, ai dạy loài lợn thế. Trọng tải của nó tùy theo hàng hóa, lên đến quỹ đạo địa tĩnh chỉ được 1 tấn. LOại Soyuz-2 khá mạnh chỉ mang được lên LEO 5,5 tấn (LEO là quỹ đạo năng lượng thấp của các vệ tinh). Qũy đạo ISS là quỹ đạo rất thấp cho kinh tế thì Soyuz mang được 15 tấn, nhưng đó là các Soyuz-2/Soyuz-3 chứ không phải Soyuz-U.



    "Đây là một vệ tinh mới được phóng bổ sung vào mạng lưới bao gồm khoảng 60-70 vệ tinh do thám quân sự của Nga đã được nâng cấp công nghệ hình ảnh, có thời gian hoạt động động tối đa lên tới 7 năm và được khởi động bắt đầu từ ngày 16/4/2010." Siêu thông tin. Còn đây là danh mục các lần phóng của chương trình này http://space.skyrocket.de/doc_sdat/yantar-4k2m.htm.

    Đây là các vệ tinh được thiết kế để quan sát trái đất, tùy từng option mà chúng có thể có các radar , máy chụp ảnh, modul trở về... Tên loại vệ kinh này là Kobal-M/Yantar-4K2, có tất cả 10 vệ tinh như vậy, đến lần phóng này là 7 vệ tinh (27.06.2011), chuyên để chụp ảnh. Lần phóng đầu tiên loại vệ tinh này là 24.09.2004 , còn 16.4.2010 là lần phóng thứ 6

    Kosmos ban đầu là tên mạng liên lạc di động toàn cầu(Strela-2M (11F610),Strela-1M (11F625),Strela-3 (17F13) ). Sau đó Kosmos được dùng như một tên chung chỉ các chương trình mật. Có hàng ngàn Kosmos đã phóng (một số Kosmos).

    Hình ảnh minh họa là bịa đặt tầm bậy. Đây là các hình ảnh thật của loại vệ tinh này
    http://danielmarin.blogspot.com/2010/04/lanzamiento-soyuz-u-kosmos-2462kobalt.html
    http://space.skyrocket.de/doc_sdat/yantar-4k2m.htm
    [​IMG]


    đây là nguyên bản bản tin rian http://en.rian.ru/russia/20110627/164874748.html
    Trừ phần nói khoác về mặt quân sự (về luật không được nói đúng, nhưng những thông tin này công khai về mặt khoa học vì cả mạng vệ tinh và tên lửa đều bán dịch vụ dân sự, phải cung cấp thiết kế cho khác hàng), thì hoàn toàn không có chuyện chương trình bắt đầu từ 16-4-2010 hay tên lửa Soyuz có người lái, hay có một loại quỹ đạo tên là Soyuz.... Ví dụ "
    The Soyuz-U rocket is designed to orbit Soyuz and Progress manned and cargo spacecraft
    " được dịch ra thế này, các con lợn mở căng mắt ra mà học khôn, thầy dạy tiếng Anh cho các lợn là Huy Phúc 1981 Ninh Bình.
    Cái loại tên lửa Soyuz-U là đã được thiết kế để đem lên quỹ đạo các tầu vũ trụ Soyuz (Liên Hợp) và Progress (Tiến Bộ) có người và chở hàng. Trong đó Soyuz là tầu chở người còn Progress là hàng.


    ================================
    Dưới đây là nội dung nguyên văn cái cám vtc
    http://vtc.vn/10-291308/quoc-te/tin-tuc/nga-phong-bo-sung-ve-tinh-quan-su-cosmos.htm


    [​IMG]





    Nga phóng bổ sung vệ tinh quân sự Cosmos


    (VTC News) – Phát ngôn viên Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc Lực lượng Không gian của Bộ Quốc phòng Nga, trung tá Alexei Zolotukhin cho biết, tên lửa Soyuz-U của nước này mới tiến hành phóng một vệ tinh quân sự Cosmos vào vũ trụ hôm thứ Hai (27/6).

    Ông Zolotukhin cho biết thêm, vệ tinh quân sự Cosmos mang số hiệu 2472 đã được phóng lên từ trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga vào lúc 20h00 theo giờ địa phương, tức 16h00 theo giờ quốc tế.

    Đây là một vệ tinh mới được phóng bổ sung vào mạng lưới bao gồm khoảng 60-70 vệ tinh do thám quân sự của Nga đã được nâng cấp công nghệ hình ảnh, có thời gian hoạt động động tối đa lên tới 7 năm và được khởi động bắt đầu từ ngày 16/4/2010.
    [​IMG]
    Vệ tinh Cosmos mới được phóng bổ sung vào mạng lưới với khoảng 60-70 vệ tinh do thám quân sự của Nga vào hôm 27/6 (HP chú thích, đây là ảnh tầm by)
    Trong khi đó, tên lửa Soyuz-U được thiết kế để di chuyển theo quỹ đạo Soyuz với khả năng hoạt động không người lái hoặc có người lái, đồng thời còn được sử dụng như một loại tàu vũ trụ chở hàng hay những vệ tinh dùng vào mục đích đặc biệt như Cosmos, Resurs-F, Foton và Bion.
    Loại tên lửa này có trọng tải lên tới 6.950 kg và đây là lần thực hiện phóng vệ tinh đầu tiên của tên lửa Soyuz-U trong năm nay.
    Trước đây, Soyuz-U đã có chuyến bay đầu tiên vào ngày 18/5/1973 mang theo vệ tinh giám sát quân sự Cosmos hiệu 559.
    Bích Hảo (theo RIANovosti)
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Trời đất, Iran dùng một tên lửa dài 3 mét mang được vệ tinh lên quỹ đạo thành công.
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    Mỹ Nga Âu Tầu Ấn Nhật đâu hết cả rồi, đến đây đồng loạt lạy thầy Iran. Đến tiên sư chúng mày sống thêm 100 đời nữa cũng không bằng sư phụ Iran.
    "Tháng 2/2010, Iran đã phóng tên lửa đẩy Kavoshgar-3 (Người thám hiểm 3), với chiều dài hơn 3m do nước này tự chế, mang vệ tinh trên cùng với một con chuột, hai con rùa và một số côn trùng vào trong không gian với mục đích nghiên cứu"


    Chấn động thế giới, Iran trong một ngày bắn lên 15 vệ tinh, thành công.
    " Cộng hòa Hồi giáo Iran, nước này hôm qua (15/6) đã phóng thành công 15 vệ tinh loại nhỏ do Iran tự chế lên quỹ đạo"


    Vãi đái rụng rời. Iran đã vượt qua châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, và Mỹ. Hiện nay trên thế giới chỉ có Nga, Tầu, và IRAN đưa được người vào vũ trụ./
    "Tháng 3 năm nay, Iran lại phóng thành công tên lửa Kavoshgar-4 đưa người vào vũ trụ nghiên cứu"
    Thế này mà thằng Mỹ dám đánh nhau với Iran, Mỹ có chở được người vào vũ trụ quái đâu mà đọ.

    Mỹ^:)^
    Âu^:)^
    Nhật^:)^
    Ấn^:)^
    Chúng con đồng loạt lạy ngài Iran, chúng con không biết chở người, ngài thương cho.


    Nga>:D
    Tầu>:D
    Chúng em đồng lòng bái phục anh Iran làm sư phụ, anh truyền cho chúng em nghề làm tên lửa vũ trụ 3 mét.


    cả thế giới =)):))[:D]>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">
    Trời ơi, ông Iran ơi, ông bắn vừa thôi, mỗi ngày ông bắn 15 vệ tinh thì còn đâu là bất động sản trên quỹ đạo.



    Con lạy các bậc phụ huynh, dù có bận bịu đến mấy cũng phải ngồi canh con cái cả ngày, dính đến một giọt tri thức của vtc là liệt não 10 đời ngay.



    Thật ra, bản tin thật sự thế này. : ngày 15 tháng 6 năm 2011, Iran đã bắn lên trời một vệ tinh nhỏ nặng 15,3 kg bằng tên lửa hai tầng Safir, tại bãi phóng trên sa mạc Dasht-e-Kavir , đông nam Semnan, Iran. Tên lửa Safir là tên lửa 2 tầng, nhiên liệu lỏng, 26 tấn, cao 22 mét, đường kính 1,35 mét; khá nhỏ, chỉ mang được xx kg lên quỹ đạo. Iran đã dùng một máy phóng kick motor dùng để đẩy vệ tinh với vai trò như tầng 3. Quỹ đạo vệ tinh đã được các radar nước khác xác định 236 x 299 km x 55.7 deg orbit. Vệ tinh có tên là Rasad 1 (quan sát 1), có tính năng chụp ảnh bề mặt trái đất.

    Safir có nghĩa là đại sứ. Ngày 2-2-2009 Iran đã bắn thành công vệ tinh Omid (Hy Vọng) nặng 25kg lên quỹ đạo 245 x 378 km x 55.51, cũng bằng đại sứ, vụ phóng đã được radar nước ngoài xác nhận. Tiền thân của tên lửa này là Kavoshgar (ví như Soyuz phát triển từ R-7).

    Nhiều nước đã nỗ lực tự sản xuất vệ tinh và tên lửa đẩy, để dự phòng các tình huống dân sự cũng như có thể là tranh thủ cơ hội phát triển tên lửa quân sự. Ví dụ là Indonexia, Brasil, Israel.... Tuy nhiên, những nước kinh doanh tên lửa-vệ tinh có lãi không nhiều.

    Đây là các video
    http://www.youtube.com/watch?v=g7st9thLiNo
    http://www.youtube.com/watch?v=5L3pyG3Krlw
    Bản tin tin reuter http://www.reuters.com/article/2011/06/15/iran-satelrocket-idUSHAF56020720110615











    http://vtc.vn/10-289875/quoc-te/tin-tuc/iran-phong-thanh-cong-15-ve-tinh-tu-che-vao-quy-dao.htm
    =======================================
    nguyên văn dưới đây
    [​IMG]
    .
    Iran phóng thành công 15 vệ tinh tự chế vào quỹ đạo


    (VTC News) - Theo báo cáo của Cộng hòa Hồi giáo Iran, nước này hôm qua (15/6) đã phóng thành công 15 vệ tinh loại nhỏ do Iran tự chế lên quỹ đạo.

    Tin liên quan
    » Khu trục Mỹ chặn tàu nghi mang tên lửa của Triều Tiên
    » Triều Tiên phóng tên lửa KN-06 ngoài khơi Hoàng Hải
    » Trực thăng Apache phá hủy bệ phóng tên lửa của Gaddafi


    [​IMG]
    Tên lửa đẩy Kavoshgar-3 chuẩn bị rời bệ phóng - Ảnh: Ria
    Theo báo cáo, vệ tinh loại 15.3 kg, có thể bay cao 260km quanh quỹ đạo, và mỗi ngày bay 15 vòng quanh trái đất.

    Được biết, việc chuẩn bị cũng như các quá trình khác trước khi lên kế hoạch, sản xuất và thử nghiệm vệ tinh này đều do các nhà khoa học Iran hoàn tất.

    Trong những năm gần đây, hoạt động trên không của Iran diễn ra thường xuyên. Tháng 2/2009, vệ tinh nội địa đầu tiên của Iran mang tên Omid đã được phóng lên, mang theo các thiết bị điều khiển vệ tinh thí nghiệm, thiết bị thông tin liên lạc và các hệ thống cung cấp năng lượng lên đến 350 km (220 dặm) bên trên tầng khí quyển của trái đất.

    Tháng 2/2010, Iran đã phóng tên lửa đẩy Kavoshgar-3 (Người thám hiểm 3), với chiều dài hơn 3m do nước này tự chế, mang vệ tinh trên cùng với một con chuột, hai con rùa và một số côn trùng vào trong không gian với mục đích nghiên cứu.

    Tháng 3 năm nay, Iran lại phóng thành công tên lửa Kavoshgar-4 đưa người vào vũ trụ nghiên cứu.




    .
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Con lạy các bà mẹ, hãy để con cái các người tránh xa nhà máy cám vtc, ngoài chuyện copy cám bã miễn phí độc hại đã được dịch sẵn ra mọi thứ tiếng, thì nó chỉ toàn dựng đứng chuyện cho có chữ .

    Đầu óc tưởng tượng của các nhà báo vtc sẽ dẫn dần đầu óc trẻ con của con cái các bà mẹ đến những xứ sở tưởng tượng, huyễn hoặc, tâm thần, lười suy nghĩ, tự sướng, liệt não, hóa điên như chó dại.... và di truyền cho cháu chắt các bà mẹ. Bệnh liệt não là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen các bà mẹ ạ, để con người ta cam chịu làm thức ăn cho sinh vật khác. Con cái cháu chắt các bà mẹ sẽ như con cu li xinh đẹp, hay còn gọi là con lười chảy thây, kinh sợ ánh sáng, chuyên nghề biến lá cây thành thịt, lấy dòng máu các bà mẹ truyền lại mà nuôi thiên nhiên tươi đẹp sinh sôi.

    VTC chiếm đường truyền cáp, vinasat, một ngân sách khổng lồ nuôi hơn 20 hãng tin trên mạng và cả trăm kênh truyền hình.... để ngồi tưởng tượng ra tin tức, nỗ lực biến toàn bộ xã hội thành lợn. Đó là hình ảnh hãng tin , hãng truyền hình lớn nhất mà đ & cp & nn tạo ra bằng tiền hút máu xã hội.



    http://vtc.vn/311-237944/quoc-te/nga-phong-ve-tinh-quan-su.htm
    "Vệ tinh quân sự mà Nga phóng lên quỹ đạo lần này thuộc lớp Kosmos. Tính đến ngày 6/7/2009, trên quỹ đạo có các vệ tinh Kosmos mang số hiệu 2451, 2452, 2453. Chức năng của các vệ tinh này hiện vẫn chưa được công bố."... "vào lúc 3 giờ, 18 phút, ngày 28/1, tại sân bay vũ trụ Baikonur. Vệ tinh được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Proton-M."


    Vãi luyện . Vệ tinh phóng bằng tên lửa Proton ngày 28-1-2010 là vệ tinh địa tĩnh, vệ tinh địa tĩnh đều được radar các nước đo đạc, tất cả các vệ tinh địa tĩnh đều là vệ tinh liên lạc, chỉ có phân biệt nước này, nước kia hay quân sự / dân sự. Nó thuộc loại Raduga-1M nối tiếp nhiệm vụ dòng Raduga-1Raduga. Raduga-1M là vệ tinh liên lạc dùng ăng ten mảng pha. Có hai vệ tinh trong bộ Raduga - 1M được phóng lên trong các ngày 09.12.2007 / 28.01.2010, đều bằng Proton Briz-M Ugrade Phase I. Thế hệ Raduga dùng cho cả quân-dân sự nhưng thế hệ Raduga-1M chỉ dùng cho các mục tiêu nhà nước, bao gồm các trạm khoa học, quân sự, tình trạng khẩn cấp.....
    Đây là bản tin rian và phát ngôn của ngành http://en.rian.ru/russia/20100128/157700730.html. "Baikonur space center in Kazakhstan" là sân bay vũ trụ Liên Xô cũ thuận tiện cho phóng vệ tinh xích đạo.

    Từ kosmos có nghĩa là vũ trụ. Kosmos là một cái tên chung thường thấy các vệ tinh quân sự Nga, dùng để đăng báo theo luật khi không muốn công bố nhiệm vụ và phân loại của vệ tinh. Tuy nhiên, Raduga-1M không dùng từ Kosmos vì nó là vệ tinh cho mục đích nhà nước chứ không phải quân sự, cũng không có gì bí mật vì nó phải công bố các dịch vụ vẫn manbg tính thương mại. Đã có nhiều ngàn Kosmos được phóng lên trời chứ không phải là dăm ba cái. Kosmos-2451/52/53 không liên quan gì đến Raduga-1M cả. Tất tần tật từ cấu tạo vệ tinh, quỹ đạo, cách phóng, tên lửa, sân bay... đều không liên quan.

    Đây là video lần phóng các vệ tinh Kosmos-2451/52/53, ngày July 6, 2009 - Plesetsk Cosmodrome http://www.youtube.com/watch?v=G4-HkhF1tOk. Plesetsk là sân bay vũ trụ Liên Xô cũ thuận tiện phóng vệ tinh cực. Ba vệ tinh này được phóng chung trong một chuyến bằng một tên lửa Rokot. Rọkot là tên lửa vũ trụ được cải tiến từ tên lửa mang đầu đạn chiến lược SS-19 Stiletto (mã tên NATO).

    Cả ba vệ tinh Kosmos-2451/52/53 đều là các vệ tinh của một mạng liên lạc di động toàn cầu, dùng loại vệ tinh ổn định xoáy Strela-3. Mạng này là tiền thân của các mạng mà Mỹ về sau thuê Nga bắn lên làm mạng liên lạc điện thoại di động vệ tinh toàn cầu như GlobalStar. Các vệ tinh có độ cao xấp xỉ 1400km, đã được radar cả chuyên nghiệp và nghiệp dư trên thế giới xác nhận.



    Còn lũ chó sủa theo các nhà máy cám hạ đẳng nhất thế giới nhầm lẫn giữ hai vệ tinh Meridian-2 / Kosmos-2451. Hai vệ tinh này hoàn toàn khác nhau. Meridian-2 lên trời ngày 22-5 cùng năm , nhưng vụ phóng thất bại. Meridian là các vệ tinh thay thế các vệ tinh Molniya, chạy trên quỹ đạo liên lạc vùng cực cũng mang tên Molniya. Vệ tinh dân sự nào cũng có thể bán dịch vụ cho quân sự, nhưng Meridian biên chế dân sự, do đó chúng không manbg tên Kosmos. Chúng là lưới truyền hình vệ tinh đầu tiên trên thế giới hoạt động từ năm 1964. Các chó các lợn vtc theo học Huy Phúc 1981 Ninh Binh một buổi là có quyền về dạy các chủ chó chúa lợn như thế, đã được quyền bảo chúng ngu hơn con lợn. Học theo HP còn được làm người, chứ đi làm chó dại rẻ tiền cho loài lợn thì không phải 10 đời liệt não đâu.

    Đương nhiên, với độ lợn này thì không cần kiểm tra lại "HL (Lenta)", không có cái lenta hay rian nào lợn đến độ như vtc cả.










    ============

    nguyên văn
    http://vtc.vn/311-237944/quoc-te/nga-phong-ve-tinh-quan-su.htm
    [​IMG]

    Nga phóng vệ tinh quân sự


    (VTC News) - Hãng Interfax dẫn nguồn tin từ người đại diện chính thức lực lượng không gian Nga, trung tá Alecxay Zolotukhin cho biết, Nga đã phóng vệ tinh quân sự đầu tiên trong năm 2010 vào lúc 3 giờ, 18 phút, ngày 28/1, tại sân bay vũ trụ Baikonur. Vệ tinh được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Proton-M.

    Theo trung tá Zolotukhin, việc tách vệ tinh ra khỏi khối phóng diễn ra trong chế độ thông thường. Hiện nay, cơ quan vũ trụ Nga đã thiết lập liên lạc với vệ tinh.


    [​IMG]
    Vụ phóng tên lửa mang vệ tinh quân sự năm 2008. Ảnh Cơ quan vũ trụ NgaVệ tinh quân sự mà Nga phóng lên quỹ đạo lần này thuộc lớp Kosmos. Tính đến ngày 6/7/2009, trên quỹ đạo có các vệ tinh Kosmos mang số hiệu 2451, 2452, 2453. Chức năng của các vệ tinh này hiện vẫn chưa được công bố.

    Trong năm nay, lực lượng không gian Nga dự định tiến hành 40 vụ phóng vệ tinh. Mỗi lần phóng có thể đưa lên quỹ đạo một vài vệ tinh. Hiện nay, trên quỹ đạo có hơn 100 vệ tinh của Nga.

    HL (Lenta)


    .
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Bolivia sắp phóng vệ tinh. 12/02/2010 06:30 | Quốc tế
    (VTC News) - Ngày 11/2, Associated Press đưa tin, Bolivia công bố thành lập cơ quan vũ trụ quốc gia có nhiệm vụ chế tạo và phóng vệ tinh của nước này lên quỹ đạo.

    Bolivia sắp phóng vệ tinh không lạ, Việt Nam 4 lần phóng vệ tinh đấy thôi. Tuy nhiên "chế tạo và phóng vệ tinh của nước này" thì khủng quá.

    ^:)^^:)^^:)^^:)^

    Iran là một trong 3 nước đưa được người lên quỹ đạo. Thế thì Bolivia cũng chuẩn bị chế tạo vệ tinh và tên lửa là vừa.

    Nhắc lại là, nhà có cáp truyền hình vtc thì bố mẹ cần giật ra ngay tức khắc. Con cái các bạn sẽ truyền lại 10 đời liệt não, chó dại 10 đời vì nhiễm virus chó dại của vtc. đ, cp, nn... đầu tư hãng truyền hình lớn nhất này, mua cho nó 2 con Vinasat giá đắt gấp 3-5 lần thường.... để hóa dại toàn bộ những người dùng tiếng Việt. Số tiền dư ra sau 2 vụ kinh doanh Vinasat thừa đủ để thành lập hàng ngàn phương diện quân chó dại như vtc. Mỗi phương diện quân đó bao gồm hàng trăm kênh truyền hình , 20 trang tin chó dại trên nét, nhồi sọ cho con cái các bạn từ những thói quen điên rồ ngu xuẩn gây nghiện bệnh liệt não, cho đến lấp kín chúng bằng những dạng thức ăn làm từ âm đạo nàng dâu bị co thắt.






    Chẳng cần phân tích độ lợn của vtc làm gì. Mình nhân đây nhắc lại một chút.

    Ngành vũ trụ Mỹ gắn liền với tên tuổi của "người lữ hành kỳ dị", chuyên gia về ngân sách Hughes , bậc thầy về đút lót tham nhũng.

    DFH-4 là loại xe vũ trụ, là thế hệ thứ 3 của các vệ tinh thông tin Trung Quốc. Mỗi vệ tinh có hai phần, một phần là hàng hóa payload tức cái đài truyền tin/đài truyền hình. Phần chính của vệ tinh là xe vũ trụ space craft / space bus, nó chở phần hàng hóa đi đúng đường đúng hương, cung cấp cho hàng hóa các điều kiện làm việc như điện, nhiệt, đường hướng.... Như thế, một món thầu vệ tinh có 3 phần, tên lửa đẩy và vệ tinh, vệ tinh chia làm đôi là hàng hóa và xe vũ trụ.

    Ngành vũ trụ Mỹ phá sản liên hồi. Ban đầu, Liên Xô và Mỹ đưa ra hai loại vệ tinh, Liên Xô dùng Molniya là các vệ tinh ổn định 3 chiều làm các vệ tinh truyền hình-liên lạc băng thông cao đầu tiên. Lúc đó vệ tinh còn đắt, năm 1964 mạng truyền hình Molniya đi vào hoạt động, là mạng truyền hình vẹ tinh đầu tiên trên thế giới lúc đó, vệ tinh kiêm chức truyền hình-liên lạc, nằm trên quỹ đạo Molniya không địa tĩnh nhưng hơn địa tĩnh là liên lạc được với vùng cực. Sau đến các nước Canada, Indonexia mua vệ tinh Mỹ vì điều kiện tự nhiên.

    Vệ tinh Liên Xô là vệ tinh ổ định 3 chiều, vệ tinh Mỹ là vệ tinh ổn định xoáy. Vệ tinh ổn định 3 chiều bằng máy đẩy có cánh phin mặt tời trải ra luôn hướng về mặt trời. Còn vệ tinh ổn định xoáy có mặt ngoài hình trụ, do đó chỉ có hiệu suất bằng 1/3 pin của loại vệ tinh 3 chiều. Thêm nữa, Liên Xô triển khai vệ tinh tự động, còn Mỹ thủ công. Tuy nhiên, mặt cạnh tranh là ngân sách Mỹ ném tiền vào tầu con thoi chở lên quỹ đạo địa tĩnh 80 tấn để triển khai 5 tấn vệ tinh (ví dụ, danh mục các lần phóng HSS-376), trong khi các vệ tinh chỉ nặng từ hơn 1 tấn đến 4 tấn. Các vệ tinh có chức năng chính là phát sóng công suất mạnh, nên giá trị chủ yếu của nó là diện tích hứng nắng thật sự, nói chung được gọi là "công suất cấp cho đài", và hiệu quả của vệ tinh liên lạc gồm ba tham số: diện tích hứng năng pin mặt trời, khối lượng, tuổi thọ. Như thế, các vệ tinh ổn định xoáy nếu không kể tuổi thọ thì mất 2/3 khối lượng pin bắn lên. Sóng của vệ tinh ổn định xoáy rất yếu, ví dụ,m cùng một mục đích Direct To Home TV DTH, Ekran có công suất phát mỗi song (TP) 200w, cùng thời các vệ tinh xoáy 13w. Giá phải trả cho công suất đó là ăng ten to của các gia đình, các ngân sách.... mà không tính vào tiền mua vệ tinh vốn đã đắt gấp nhiều lần tưởng, không sao, người Mỹ mà điển hình là công ty Hughes là bậc thầy về ngân sách.

    Mặt mạnh của các vệ tinh ổn định xoáy là chúng ít hao chất đẩy nên thọ lâu hơn. Liên Xô dần dần khắc phục bằng các máy đẩy plasma dùng năng lượng điện từ pin ít hao chất đẩy. Đứng trên góc nhìn khác, thì vệ tinh ổn xxịnh 3 chiều cần máy tính mạng điều khiển, trong giai đoạn đầu, Molniya không mang theo máy tính số mạnh, mà nó truyền số đo tương tự từ các sensor về cho trạm điều khiển dưới mặt đất tính toán và ra lệnh cho các máy công tác trên vệ tinh qua radio. Các vệ tinh ổn định xoáy cần nhu cầu điều khiển đơn giản, vì phần đài truyền tin chỉ là đài tiếp sức nhắc lại relay không cần điều khiển. Tuổi thọ vệ tinh ổn định 3 chiều ngày đó ngắn, nhưng vì giá phóng rất rẻ, nên không có lý do gì để ngăn chúng phát triển trừ tính chó dại muốn kỹ thuật lạc hậu được ăn trên ngồi trốc như đế quốc kiểu Mỹ.

    Sang đến 197x thì châu Âu bắt đầu tìm cách sử dụng vệ tinh vào mục đích thương mại với các vệ tinh thủy tổ của vệ tinh Spacebus châu Âu ngày nay cũng 3 chiều như Molniya , đó là các vệ tinh thử nghiệm Đức mang tên Symphonie 1, 2. Trong 197x thì Mỹ và Liên Xô bán mạnh vệ tinh, Mỹ bỏ tiền vốn ra cho các quốc gia khác mua chịu vệ tinh để chiếm thị trường, còn Liên Xô thì giới hạn trong khối xã hội chủ nghĩa nhỏ. Lúc này, cấu tạo các vệ tinh địa tĩnh Liên Xô có hình dáng ngoài như ngày nay, đại diện là các Raduga / Ekran / Gorizont . Pin mặt trời dạnh cánh máy bay xòe theo phương bắc-nam, pin mặt trời quay để luôn hướng về phía mặt trời, mỗi năm có vài tháng vệ tinh bị che trong ngày, cao điểm là bị che hơn 3 giờ, nên cần một bộ ắc qui tích điện và mạch nguồn chuyển đổi. Ăng ten vệ tinh đặt trên thân vệ tinh luôn hướng xuống đất. Vệ tinh được lái hướng trục bằng các cổ quay và đòn bẩy phản lực. Khi hướng trục và quỹ đạo quá lệch thì khởi động các tên lửa đẩy hóa học và điện từ trường plasma. Cấu tạo vệ tinh địa tính này hơi khác với vệ tinh cực Molniya. Đồng thời các vệ tinh cũng đã mang theo các máy tính số đủ mạnh để tự lái chúng chính xác, ít tốn chất đẩy, mặt đất chỉ đo đạc vị trí chúng thông báo cho chúng định kỳ.

    Sang đến 198x thì châu Âu đưa ra cấu hình vệ tinh như ngày nay. Các vệ tinh này cũng ổn định 3 chiều và hình dáng ngoài như Raduga / Ekran / Gorizont, cần máy tính mạnh, nhưng không dùng điều hòa khí nén như Liên Xô. Trước đây, khi mạch điện tử còn kém chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt trên quỹ đạo, Liên Xô dùng điều hóa khí nén cho các vệ tinh, nhờ đó đưa được máy tính điều khiển vệ tinh lên chính vệ tinh đó, mặt đất chỉ cần định kỳ đo đạc quỹ đạo truyền lệnh cho máy tính thỉnh thoảng chỉnh lại quỹ đạo. Đến lúc này, thì người ta chế được các mạch bán dấn điện tử chịu được điều kiện khắc nghiệt. Cấu tạo này được gọi là cầu ong, gồm các tấm như tổ ong mật nuôi, được ổn định nhiệt bằng các khối kết cấu kim loại rắn và các tấm hứng-che nắng có điều khiển.

    Trong 198x, thì trình độ vũ trụ của châu Âu đã vượt Mỹ, nhưng châu Âu không chú ý đến chuyện chở người, mà chỉ chú ý đến mặt kinh doanh, với nòng cốt việc sản xuất vệ tinh là dòng Đức như đã nói trên. Pháp đảm nhiệm phần lớn khâu tên lửa. Anh Quốc theo đuôi Mỹ trước đó hoàn toàn biến mất khỏi thị trường vũ trụ. Sau này, chủ yếu các công ty Pháp đứng ra nhận thầu các món vũ trụ, và chia các món thầu đó cho các nhà máy khác của châu Âu. Bên cạnh đó là các công ty xung quanh Đức đăng ký ở Đức, Thụy Điển, Áo, Phần Lan.... thường là các công ty này bán các món thầu nhỏ mà phần tên lửa đẩy Pháp quá tệ.

    Từ 198x thì vệ tinh xoáy của Mỹ đã quá tụt rồi. Trước đây, Mỹ gào thét chống cộng, rồi chi tiền cho vay chiếm thị trường quốc tế, nhưng chỉ cản được Liên Xô, đến đây thì không cản được châu Âu. Mỹ nhái lại xe vũ trụ châu Âu như LS-1300 hay A2100 và mua các mạch điện từ Âu, Nhật. Tuy nhiên, sức cạnh tranh mọi mặt kể từ tên lửa, xe vũ trụ, đài truyền tin của Mỹ đều giảm. Sức cạnh tranh của Mỹ có thể ví dụ như Canada Telesat do công ty sản xuất vệ tinh Mỹ Loral nắm 64% cổ phần, nên Canada Telesat nới mua cho Loral cái xe vũ trụ LS-1300, xe này chở phần hàng hóa châu Âu bản sao của KA-SAT, được tên lửa đẩy Proton Nga đưa lên quỹ đạo, thành vệ tinh VIASAT-1 khai thác thị trường Canada. Cấu tạo thị trường/cạnh tranh đó là một đến quốc già nua bị lán át khắp nơi, sang 200x thì ngành vũ trụ Mỹ phá sản toàn diện.

    Cũng mở ngoặc thêm, Loral là công ty tư vấn giám sát các Vinasat. Các Vinasat đắt gáp 3-5 lần bình thường. 2 Vinasat cộng lại mới bằng một vệ tinh Laosat-1 hay vệ tinh Bolivia mà chúng ta đang nói đến. Trong khi thế giới đánh đuổi đế quốc vũ trụ đã cạn sức mang tên Mào Hoang, thì đ & nn & cp cõng thực dân đó về hút máu chúng ta.

    Sang đến năm 199x thì Liên Xô tan vỡ. Một mặt, đó là cơ hội ngàn vàng cho châu Âu - Ấn Độ - Trung Quốc, khi Mỹ già nua, Nhật Bản không khá được. Thật ra Ấn cũng không phát triển nhanh mà Tầu mới thu lợi lớn. Không riêng gì vũ trụ, nhiều ngành của Nga bung khỏi biên giới Nga tràn ngập thế giới. Ví dụ, gia công titan là khâu gia công chủ chốt và lãi nhất của hàng không, Nga nhanh chóng chiếm hơn một nửa thị trường Mỹ, Mỹ tụt về không ngay trên thị trường nội địa của họ, các công ty Mỹ chỉ còn mỗi nghề thu mua phế liệu đồng nát máy bay và chào hàng chi tiết máy gia công ở Nga. Gần một nửa thị trường gia công titan Mỹ cũng nằm trong tay Nga qua các nẻo Âu, Nhật, vì thực chất đó là các cửa xuất của Liên Xô vào Mỹ trước đây.

    Một mặt, Nga chung với châu Âu, Nga bán tên lửa và xe vũ trụ, Châu Âu sẽ bán phần hàng hóa-đài truyền tin, trong cùng một món thầu. Một mặt, Nga cố gắn nhập khẩu và tự phát triển kỹ thuật phần hàng hóa theo châu Âu. Trung Quốc và Ấn cũng cố gắng học theo châu Âu.

    Đến 200x thì ngành vũ trụ Mỹ phá sản toàn diện. Trrước đó vệ tinh đã tẻo, đến nay thì tên lửa chết hẳn. Mỹ bỏ tầu con thoi và các tên lửa khác của Mỹ chỉ còn tự sướng với ngân sách Mỹ, không bán được. Đứng trước sức cạnh tranh như thế các công ty Mỹ đang nắm các thị trường cũ trở nên hết sức chó má, công cụ của chó má thì vtc chúng ta đang bàn.




    Ở thị trường Nam Mỹ, ban đầu Mỹ cũng đầu tư vốn lập các công ty chiếm toàn bộ thị trường này, đó là Brasilsat. Vào năm 1986 Brazil lâm vào khủng hoảng toàn diện vì chó mại bản bán nước buôn dân như nước ta ngày nay, nhưng Brazil đã có lịch sử xây dựng nhà nước lâu dài và tài nguyên hàng đầu thế giới để vượt qua điều đó. Riêng trong ngành vệ tinh thì cuộc đấu giằng co. Ban đầu ngươiù Brazil mua dần các cổ phần của Brazilsat, sau đó thì có Âu, Nga, Tầu sẵn sàng hậu thuẫn các công ty cạnh tranh khác. Đến 200x thì có một cuộc chiến tranh vệ tinh mang tên Si-mông Bô-li-voa, tên người anh hùng giải phóng dân tộc chung của Nam Mỹ.

    Ban đầu, Hughes tương cho Nam Mỹ lứa vệ tinh địa tĩnh ổn định xoáy BrasilSat A1/2 lên trời những năm 1985-1986. Sau đó là lứa vệ tinh BrasilSat B đời sau của các loại trên cũng ổn định xoáy, lên trời những năm 1994/1995/1998/2000. Chúng có công suất phát mỗi TP là 13w, cần nhắc lại là Ekran 197x là 200w.

    Cuộc chiến Simon Boliva về vệ tinh bắt đầu bằng Star One C1, C2. Các vệ tinh này còn có tên khác là Boliva 1/2 . Cổ phần của hai vệ tinh do 2 công ty Star One (EMBRATEL) và Bolivarsat chung. Đây là các vệ tinh châu Âu dùng Spacebus 3000 B3, loại xe vũ trụ lớn, nặng 4,1 tấn, mang 500 kg phần hàng hóa, cấp được cho hàng hóa công suất đều 6,5kw; tổng công suất pin mặt trời 8,7kw. Có 28 TP C, 16 Ku và 1 băng rộng. Lên trời bằng Ariane. Mỗi vệ tinh giá 150 triệu USD.

    Các vệ tinh này rất có duyên với Việt Nam. Vinasat dùng xe A2100 cổ lỗ, công suất cấp cho đài tối đa 1,8kw, giá Vinasat-1 là 300 triệu, Vinasat-2 là 200 triệu. Vinasat-1 lên trời bằng cách rúc háng Star One C2 . Spacebus 3000 B3 to hơn môtn nửa những lại bé hơn 1 sức Ariane, nên phần thừa đó bán cho Vinasat. Vinasat-2 cũng lên trời bằng cách đó, rúc háng một vệ tinh Nhật Bản. Nếu so sánh công suất cấp cho đài thì Vinasat-1 đắt gấp 5-8 lần BrasilSat C2. Vinasat-1 có 6 TP C và 12 TP Ku, cộng là 18 TP so với C1/C2 mỗi cái có 45 TP. Đặc biẹt các vệ tinh Việt Nam rất lạc hậu, các TP 36 MHz, trong khi đó thế giới dân sự toàn dùng 72 MHz, các vệ tinh liên lạc với tầu vũ trụ Nga 150 MHz. Vinasat cũng không có các TP hiện đại dùng băng sóng Ka.

    Năm 2012 công ty này mua thêm vệ tinh Star One C3, công dụng như 2 vệ tinh trên, nhưng phần xe vũ trụ rẻ hơn, công suất yếu hơn. Xe vũ trụ Star-2.4 Bus do Orbital Sciences Corporation Mỹ sản xuất, vẫn lên trời bằng Ariane. Vấn đề là , các công ty vũ trụ Mỹ kiệt quệ tìm mọi cách bán phá giá. Một mặt họ chấp nhận bán tháo giá thấp, một mặt Star-2.4 Bus bị cấu véo đến mức nó không có các vách chắn ổn định nhiệt, phơi mạch điện của payload ra nắng, nên nó mới nhẹ đi được để ghép 2 vệ tinh trong 1 Ariane cho rẻ. Trong lần phóng này, Star One C3 nhận nchỗ rúc háng vệ tinh Eutelsat 21B của châu Âu, dùng loại xe vũ trụ lớn nhất châu Âu Spacebus-4000C3, cong suất ổn định cho hàng hóa 11,6kw, công suất pin mặt trời 15,8kw. Hiện tượng này thì các đối thủ cạnh tranh với Mỹ ở Âu, Tầu, Nga... phì ra cười, đó là đoạn "hồi dương" sắp phá sản bán tháo của cải trước khi bán công ty cho các băng đảng mafia tài chính chuyên nhiệm vụ giải quyết phá sản.

    Quay lại Star One C1/2. Vệ tinh này có cổ phần của công ty vệ tinh Bolivarsat , chúng cung cấp dịch vụ cho các nước Nam Mỹ khác, trong đó có đám ghét Mỹ khác như Venezuela, Cuba, Bolivia... . Phát triển tiếp theo của chiến tranh vệ tinh này là các vệ tinh Trung Quốc Simon Bolivar 1, tên đầy đủ của người anh hùng giải phóng Nam Mỹ. Vệ tinh này do Venezuela mua còn gọi là VENESAT 1, dùng xe vũ trụ DFH-4. Vệ tinh thuộc loại nặng, nó nặng hơn và mạnh hơn so với phiên bản nguyên thủy của DFH-4 do những cải tiến phần tên lửa đẩy. Vệ tinh nặng 5049 kg, DFH-4 mang được hàng hóa tối đa 588kg, công suất ổn định cho hàng hóa 10,5kw, thọ 15 năm. (DFH nguyên thủy công suất 8kw nặng 5200 kg) Venesat 1 mang 28 TP, 14 C 12 Ku và 2 Ka. Lên trời 29.10.2008 bằng tên lửa Trường Chinh 3 Trung Quốc. So với vệ tinh châu Âu thì DFH khá nặng so với công suất, nhưng Trung Quốc tự trồng được tên lửa đẩy.

    Bolivia trong chuyện này sẽ được Trung Quốc bắn lên trời vệ tinh Túpac Katari 1 (TKSat 1), cũng DFH-4, mang 30 TP. Vệ tinh Bolivia lên trời trong năm 2013. Vệ tinh Laosat-1 cũng tương tự. Các vệ tinh Bolivia và Lào có giá 200-300 triệu USD, Lào đắt hơn vì toàn bộ là Trung Quốc ứng. Về công suất nguồn thì mỗi vệ tinh này lớn gấp 5 lần mỗi Vinasat. Các vệ tinh Trung Quốc hiện được bảo hiểm rất tốt.

    Những thị trường của Mỹ nhiều khi mất dữ dội hơn, như các vệ tinh châu Âu thay thế vệ tinh Mỹ ở Thái Lan diễn ra các biểu tình dữ dội, hay chiến tranh loạn lạc ở Nam Á và trung quốc bán NigComsat, PakSat...

    Tuy nhiên, sát thủ lớn nhất của Mỹ không phải là Trung Quốc hay châu Âu, mà vẫn là Nga bá chủ thị trường tên lửa đẩy. Mỹ hiện đã tụt xuống sau Trung Quốc, bằng nửa Nga. Giá thành chủ yếu của vệ tinh vẫn là tên lửa đẩy. Về vệ tinh, mới có tiền 10 năm nay, và ngành vệ tinh vốn phát triển rất chậm, nhưng Nga vẫn chậm rãi chiếm lĩnh các thị trường mới. Người Nga vẫn chưa có uy tín như châu Âu về phần đài truyền tin, nhưng họ vẫn nắm những kỹ thuật cơ bản, như loại tên lửa plasma dùng điện , hay các hợp kim lithi, cho phép vệ tinh của họ rất nhẹ. Ví dụ, cùng chức năng như Vinasat-1 thì Kazsat chỉ hơn 1 tấn, vừa 1 chuyến Soyuz, hay là 2 vệ tinh cỡ công dụng như DFH-4 vừa 1 tên lửa Proton như chuyến bay AMOS-5 của Israel. Vệ tinh AMOS-5 nặng bằng 1/ 2 Vinasat, nhưng công dụng gấp rưỡi.

    Mặt khác, phần đài truyền tin chây Âu đã tiến một bước mới với việc đưa các mạch điện mật độ cao lên vũ trự, tương đương mật độ và tốc độ các PC trên mặt đất, đưa được tổng đài số lên vũ trụ thay thế các vệ tinh relay truyền thống, tạo ra các vệ tinh spot beam như KA-SAT băng thông gấp 90 lần Vinasat (giá KS-SAT và VIASAT bằng Vinasat-1). Và trước mắt là các thị trường Mỹ đã chiếm bằng vốn cho vay vẫn trôi không phanh vào các hợp đồng chung Nga-Âu. Chỗ nào mà Mỹ lên cơn quá chó dại thì Trung Quốc sẵn sàng nhảy vô. Kể cả đến Israel cũng chuyển sang mua từ Nga AMOS-5.

    Đó là cuộc chiến vệ tinh. Tóm lại là, các Vinasat bị bao vây bởi các vệ tinh Lào, Cam, Thái, Hồng Công, Indonexia.... và các vịe trí vệ tinh tốt khác ở Đông Nam Á, không có cơ hội sống sót, kể cả nuôi một đàn chó dại như vtc làm vệ sỹ.




    ================================
    dưới đây là nguyên văn



    [​IMG]

    Bolivia sắp phóng vệ tinh


    (VTC News) - Ngày 11/2, Associated Press đưa tin, Bolivia công bố thành lập cơ quan vũ trụ quốc gia có nhiệm vụ chế tạo và phóng vệ tinh của nước này lên quỹ đạo.

    Bộ trưởng Bolivia, Walter Delgadillo Terceros ngày 10/2 cho biết, đây là lần đầu tiên chính phủ nước này chi số tiền lớn tương đương 1 triệu USD để thành lập cơ quan vũ trụ quốc gia.


    [​IMG]
    Vệ tinh DFH-4. Ảnh space.skyrocket.de Vệ tinh mà Bolivia dự định phóng lên quỹ đạo là vệ tinh DFH-4 thế hệ thứ ba. Dự kiến, vệ tinh đầu tiên của Bolivia sẽ phóng lên quỹ đạo vào tháng 3 năm nay.
    HL (Lenta)
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://vtc.vn/311-362411/quoc-te/peru-truc-thang-dot-ngot-roi-trong-rung-ram-amazon.htm
    "Columbia Helicopters là loại máy bay trực thăng vận tải hạng nặng, dùng 2 cánh quạt song song, thường được dùng trong các công tác thăm dò và khai thác dầu."

    Hỏi 4r xem có loại máy bay nào là "Columbia Helicopters " không ? Mà rõ ràng là "hãng Columbia Helicopters, có trụ sở tại Mỹ"

    Chết cha, giống chó liếm xyz Mỹ cũng không biết Mỹ có những hiệu trực thăng dân sự nào ?

    Anh Mèo Hoang anh ấy nuôi được đàn chó thế này thảo nào đánh đâu thua đấy những vẫn vỗ ngực xưng anh hùng số một thiên hạ.

    Mà cái đ & nn & cp ta nuôi được đàn chó như thế này để sủa chính trị. Kinh tế không phá sản không phanh mới là lạ, chứ phá sản như chúng ta hiện nay cõ lẽ là chó đã nbỗ lực lắm lắm lắm rồi.


    Ôi trời quân đoàn chó dại vtc. Thế ra thức ăn tốt nhất bổ nhất đẹp nhất mà nó nấu nướng được vẫn chỉ là thức ăn làm bằng âm đạo nàng dâu bị co thắt.

    Ôi trời ơi là khách hàng của vtc, chả nhẽ lớn thành người được bởi thức ăn dạng này ?

    ================


    Rất có thể "Columbia Helicopters, có trụ sở tại Mỹ" mới xuất hiện và bán trực thăng, mình phải kiểm tra lại mình một chút. Cái thời xã hội đảo điên này bố chồng còn bị kẹt trong âm đạo nàng dâu đẻ mấy con vẫn co thắt, nữa là "Columbia Helicopters, có trụ sở tại Mỹ".

    Hỏi gúc xem, ra ngay.
    site của hãng ,
    Bản tin này, cbs cũng là một hãng lớn đáng tin.
    Yahoo là thằng copy paste khỏe nhất thế giới.
    CNN cũng là một hãng tin lớn.

    Chẳng có một ông nào nói đến một loại máy bay có tên là "trực thăng Columbia Helicopters ".
    =D>" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">" smilieid="54" class="inlineimg" border="0"> chúc mừng, vyc của đ đã có tiền cử phóng viên đến tận Peru và do đó họ sáng tác được ra bản tin chứ không phải hạng copy paste. Hoan hô chúc mừng vtc mỗi ngày mỗi lớn nào.




    =))=))=))=))=))=))
    Nếu như là tờ báo mà Edixơn lập ra khi còn bé có đúng một nhân viên là cậu bẽ Edison thì lại khác. Đây là một tờ báo khổng lồ, có hàng trăm kênh truyền hình, có 1/2 cái Vinasat mà đến nay trị giá 300 triệu USD, có đường cáp lớn nhất nước.....

    ?
    Thứ nhất, chúng ta hỏi, chả lẽ vtc to như thế không đủ trả lương cho độ 10 nhân viên mức lương 6 tvnd / tháng hay sao ? đâu có phải tiếng Nga tiếng Trung tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha Bồ Đào Nha khó đọc đâu, chỉ là tiếng Anh, mà ai cũng có thể đọc được với một cuốn từ điển, hay siêu từ điển lsà google translate cực tiện dùng. THậm chí 3 m vnđ / tháng cũng đầy sinh viên nhận làm.

    Vậy không phải do vtc không đủ tiền mua những bản tin mức trẻ trâu.chấp nhận được .

    Vậy lại hỏi, thế trẻ trâu ngửi không nổi, thì vtc viết báo nbày cho ai đọc ?

    Ồ, đây rồi. Đó là những ông lẫn bà điếc mà chúng ta bỏ lại quê hương khi tha phương cầu thực. À, đây rồi, lý do mà đ, nn, cp đầu tư hàng tỷ usd vào vtc là đây. Các ông lẫn bà điếc đang giữ những mảnh đất cuối cùng của chúng ta, bị liệt não hóa bởi đàn chó vtc. Đến mức không giữ nổi những ruộng đồng xác xơ mà cha ông để lại cho chúng ta ? hiến hết cho đ và nn ? Chúng ta tha phương cầu thực khắp nơi, biết đâu rằng, cha mẹ ông bà chúng ta xem tv miễn phí, đọc báo miễn phí.... được những cái gì.



    :)):)):)):)):)):)):)):))

    Chúng ta có thểt tóm tắt tin như sau

    Khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương (14:57 địa phương, 19:57 GMT), ngày thứ 2 7-1-2013, một máy bay trực thăng bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh, cột khói nhìn thấy được từ đài kiểm soát không lưu. Máy bay rơi gần sân bay Pucallpa thuộc hãng Peruvian Corporation. Vị trí máy bay rơi là gần hồ Yarinacocha, Pucallpa, vùng ven rừng nhiệt đới Amazon thuộc Perum, gần làng San Juan .

    Columbia Helicopters là một hãng khàng không kinh doanh dịch vụ máy bay trực thăng. Hãng thuộc vào hàng lớn nhất nhì Mỹ, ít ra theo site của bổn hãng là lớn nhất thế giới. Trụ sở công ty ở 14452 Arndt Road NE, Aurora, Oregon, 97002, Mỹ. Chiếc máy bay rơi đang được vận hành bởi chi nhánh Columbia Helicopters Peru, S.A.C. Calle Piura 1081 - Miraflores Lima PERU.

    Chiếc máy bay rơi là loại Boeing-Vertol BV-234. Đây là một phiên bản dân sự của Boeing CH-47 Chinook .

    Khách đi máy bay làm việc cho công t Petrominerales, một công ty thăm dò khai thác dầu và khoáng có trụ sở ở Canada, có nhiều hoạt động ở Nam Mỹ. Columbia Helicopters Peru nói họ chở các kỹ sư Petrominerales có trụ sở Calgary, Alberta, Canada. Công ty Petrominerales hiện đang thăm dò dầu khí trên bốn vùng lớn ở lưu vực sông Ucayali. Ngoài ra, công ty còn thăm dò vùng quanh hồ Lake Titicaca , Nam Peru.

    Trên máy bay có 7 người, 5 Bắc Mỹ , 2 Peru, tất cả đã chết.

    Phi hành đoàn gồm 3 người chở 4 khách. 2 người Peru đã được xác định danh tính là phi công phụ và thợ máy Joel Castillo / Luis Ramos. Phi công chính và 4 khách Bắc Mỹ chưa xác định được danh tính.

    Chuyến đi dự kiến khoảng 1 giờ bay, từ Pucallpa đến Tarapoto nằm ở tây bắc Pucallpa .

    Pucallpa là thành phố biên giới phía tây Peru, nằm trên bờ sông Ucayali.




    Đây là một cái Boeing-Vertol BV-234.
    Boeing CH-47 Chinook thì có ai lạ đâu mà hai cánh quạt song song. Hay là loại máy bay này bay ngang như cua nên hai cánh quạt song song
    [​IMG]






    =========================================

    nguyên văn


    [​IMG]



    Peru: Trực thăng đột ngột rơi trong rừng rậm Amazon


    (VTC News) - Một chiếc trực thăng gặp tai nạn trong rừng Amazon, Peru đã làm tất cả 7 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.
    » Máy bay lao xuống nhà dân, 3 người thiệt mạng
    » Máy bay Nga trượt đường băng, lao ra đường cao tốc
    Theo hãng tin CBS News, chiếc trực thăng gặp nạn là của hãng Columbia Helicopters, có trụ sở tại Mỹ.

    Columbia Helicopters là loại máy bay trực thăng vận tải hạng nặng, dùng 2 cánh quạt song song, thường được dùng trong các công tác thăm dò và khai thác dầu.

    [​IMG]
    Một vụ tai nạn trực thăng ở Peru tháng 6/2012
    Vụ tai nạn xảy ra tại thủ đô Lima của Peru, hiện tại đại diện của Columbia tại đây vẫn từ chối bình luận về tai nạn đáng tiếc này.

    Marco Ochoa, một quan chức tư pháp địa phương cho biết, nạn nhân là 5 công dân Mỹ và 2 người bản địa. Lực lượng cứu hộ đang tích cực làm việc để tìm kiếm thi thể của các nạn nhân xấu số.

    Theo báo chí địa phương, những người có mặt trên máy bay đều làm việc cho Petrominerales Ltd, công ty tìm kiếm và khai khác dầu mỏ của Canada đang tập trung vào thị trường Nam Mỹ vài năm nay. Đại diện của Petrominerales Ltd tại Peru vẫn chưa đưa ra lời bình chính thức.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình lâu không vào vtc xem. Nhân việc mấy ông tỷ phú nên xem lại cái hợp đồng vtc thuê rồi bỏ hoang asiasat-5. Vừa mới search thì thấy ngay những cái ngu hon lợn của vtc. Bi h ko có thời gian mà lục lại nồi cám lợn ấy bêu lên, chỉ lấy mấy cái làm ví dụ, và một cái mới cứng để minh chứng rằng 2 năm qua vtc vẫn ngu hơn lợn, y đúc như thế như thế.
    ===

    Hôm nay nhắc nhở rận chí chút.
    "Hệ thống radar sục sạo và điều khiển hỏa lực của radar của S-500 được xây dựng trên nòng cốt là radar mảng pha chủ động X-Band có phạm vi phủ sóng vượt trội so với S-400, cự li sục sạo của nó đã đạt tới 800-900km. "

    Thứ nhất, radar sam nào cũng là radar chủ động hết, sam 2 đánh 12 ngày đêm cũng thế. Radar thụ động chỉ có hai dạng, một là trên những đầu đạn sử dụng sóng phát bệ phóng mẹ, hai là các thiết bị trinh sát điện tử Đông Âu mà nhà ta cũng đã nhập khẩu.

    Active Phased Array Radar APAR là radar mảng các pha tích cực, thường được dịch trong tiếng Việt dễ nghe hơn "mảng pha phần tử tích cực".

    Nhà báo đầu đất, đến dịch cũng không dịch nổi.

    ================

    Mỗi đơn vị tên lửa phòng không SAM thường được gọi là lữ đoàn hay tiểu đoàn, tuy là tên giống nhưng khác với tiểu đoàn bộ binh. Mỗi tiểu đoàn như thế có nhiều option, nhiều khi rất khác nhau, ví như hệ thống đối không tầm xa của Piotr Đại Đế cũng là S-400 nhưng đúng ra là "lớp S-400", chúng có ăng ten kích thước lớn hơn, máy tinh lớn hơn. Đại khái, một tiểu đoàn phòng không S-400 cũng như SAM-2 năm 1972, bao gồm

    Xe chỉ huy., nhận thông tin từ các phương tiện khác, có tác dụng như một tổng đài

    Xe thông tin, để liên lạc băng thông rộng tầm xa lên cấp trên và các hệ thống đối không lớn hơn khác, như hệ thống đánh chặn đạn tự hành đạn đạo

    Xe chở hàng, hậu cần

    xe radar cảnh giới. Các radar cảnh giới là các radar có tầm xa hơn, quét liên tục toàn vùng , phát hiện các mục tiêu, đo đạc các mục tiêu, thông báo cho xe hỏa lực và xe chỉ huy. Radar cảnh giới được phương tây gọi là "Acquisition Radar", rận chí trong bài viết gọi là radar sục sạo.

    Radar dẫn bắn. Các radar dẫn bắn không quét liên tục toàn vùng mà chỉ chú ý một hương một mặt và một hay một nhóm mục tiêu cụ thể, nó nhận mục tieu đó từ radar cảnh giới, đo đạc theo dõi chính xác hơn, thông báo cho đầu đạn

    Radar thụ động (ví dụ 1RL220VE), phương tây gọi là Emitter Locating. Đây là các trạm trinh sát điện tử có tác dụng như radar nhưng không phát sóng, một nhóm các trạm này cùng với hệ định vị toàn cầu sẽ cho thông tin vị trí và tốc độ mục tiêu với độ chính xác rất cao. Các khí tài này phương Tây không có. Hệ thống làm việc trên nguyên tắc phân tích mẫu, so sánh mẫu nhận được từ các xe khác nhau đỗ ở các vị trí khác nhau, nhận ra mẫu từ mục tiêu, suy ra độ lệch thời gian mẫu từ mục tiêu đến các vị trí thu, từ đó định vị được các mục tiêu. Hẹ thống khi được dùng kết hợp với radar phát sóng sẽ cho hiệu quả cao. Đặc biệt, trong tác chiến điện tử, phương án dùng nhiều xe phát sóng thay phiên nhau di chuyển-đỗ phát sóng... thì các xe radar thụ động có vai trò quan trọng trong duy trì liên tục khả nanwg theo dõi mục tiêu.

    Xe cột. Xe cột triển khai tự động để đặt ăng ten. Có thể đặt các ăng ten radar chủ động, thụ động, ăng ten truyền tin...

    Xe chở nhiên liệu

    xe bắn đạn. Xe chở đạn liên lạc với radar dẫn bắn, sau khi bắn, radar dẫn bắn sẽ liên lạc với đạn. Khác với Tây, hệ thống phòng không Nga bắn đạn bằng khí nén theo chiều thẳng đứng, nên xe chở đạn có thể nấp trong hầm, nhà... an toàn. Khi lên đến độ cao nhất định thì đạn khởi động máy đẩy tên lửa. Đạn được đặt trong ống bảo quản kiêm ống phóng.

    Xe bắn, các xạ thủ ngồi trên ca bin xe này ra lệnh bắn và theo dõi điêfu khiển đạn

    Xe chở đạn-nạp đạn. Các xe này nạp đạn cho xe bắn

    Xe phát điện, kèm hệ thống lấy điện từ mạng điện thông thường

    cẩu chuyên dùng cho đạn, xe cứu hộ, cẩu đa năng

    Xe huấn luyện

    So với năm 1972 thì tiểu đoàn S-400 khá cồng kềnh, nhưng tầm bắn vượt trội. Khác với 1972, ngày nay các mạch thu phát song vi ba đã phát triển rất mạnh, cho phép thông tin băng thông cao, nhảy tần, sử dụng thông tin từ bạn.... Chỉ cần 1 tiểu đoàn S-400 đã bảo vệ được đồng bằng bắc bộ, thêm vài tiểu đoàn đảm bảo luôn sẵn sàng chiến đấu lad an toàn, nên tính cồng kềnh trên không gây phiển toái nhiều.

    Một mặt, các đạn của S-500 hiện đã được triển khai cho hệ thống S-400, cho phép tăng khả năng sẵn sàng đánh chặn đạn đạo. Mặt khác, do sự tiến bộ nhanh của phần mềm, nên chương trình nối tiếp S-500 đã được bắt đầu từ lâu.

    Kể từ S-500 thì hệ thống đánh chặn đạn tự hành đạn đạo và hệ thống phòng không cụ bộ đã liền mạch với nhau không còn khoảng trông là các đạn tầm trung có tầm bắn khoảng 3000km.

    ===================







    radar mảng pha Phase Array là radar sử dụng tấm ăng ten dạng mảng bao gồm nhiều phần tử elements. Người ta sử dụng sự lệch pha giữa các phần tử để tạo chùm, tạo hướng thay cho dạng chảo trước đó. Việc tạo ra lệch pha giữa các mảng đơn giản nhất là thu phát tín hiệu từ các phần tử về bộ thu phát trung tâm bằng các ống dẫn sóng dài ngắn khác nhau. Với các máy bay mang radar nhẹ như MiG-29 hay F-15 Mỹ, thì các ống này được đúc cố định bằng hợp kim Mg, hướng thay đổi chủ yếu bằng lắc cơ học mặt ăng ten như lắc chảo. Với các máy bay được thiết kế để mang radar nặng như MiG-31 hay Sukhoi, thì bộ thu phát trung tâm được đặt trên một trục quay, hướng góc của trục quay sẽ quyết định hướng của chùm thu phát trên ăng ten, do đó tốc độ quét cao hàng trăm lần lắc trên toàn góc mỗi giây, theo tốc độ quauy đều của trống trục. Nhờ tốc độ định hướng xung này nên có phương pháp track from scan, tức là quan tâm đồng loạt các mục tiêu ntrên toàn vùng, số lượng mục tiêu theo dõi cùng lúc chỉ phụ thuộc vào máy tính.

    Trên kia nói đến là mảng pha phần tử tiêu cực Passive Phase Array. Hệ thống AEGIS lừng lẫy nhồi sọ các lợn cũng là loại này. Đến giờ thì nó đã cổ.

    Active Phased Array là đời tiếp theo , tên đầy đủ là Active Phased Array Radar APAR được Thales (châu Âu) triển khai lần đầu tiên, nhưng đó là trên tầu chiến. Mỹ áp dụng trên máy bay siêu đắt F-22. Tuy nhiên, cũng như các chương trình máy bay hay vũ khí khác của Mỹ, đều là các chương trình vội vàng giành chỗ khi chưa đ, ánh giá đúng. Người Mỹ nghĩ ra một thương hiệu là active electronically scanned array AESA để thay thế cho APAR , giành hợp đồng và giành chỗ, cũng như thủy tổ cái revolve của Colt giành chỗ súng bắn đạn có vỏ M1841 Phổ hay M16 AR-15 đẻ non trước AR-18. Radar của F22 đắt lòi nhưng nó ra đời khi ngành điện tử chưa đủ đáp ứng chất lượng các mạch bán dẫn cho nó, chưa đủ đồng bộ tần số và pha. Vậy nên radar của F22 bị nhòe cả tần lẫn chùm, công suất phát yếu. Trong thời gian đó thì châu Âu, Nga, Ấn, Tầu... miệt mài hoàn thiện các mạch điện tử cơ bản có thể đáp ứng được cho radar máy bay, và ngược lại với Mỹ, họ áp dụng trên các tầu chiến và hệ thống phòng không mặt đất trước, nơi không cần yêu cầu quá cao như radar nhỏ của máy bay. Nga cũng triển khai APAR trên các vệ tinh địa tĩnh Raduga-1M, vệ tinh này phục vụ các phương tiện di động, trước đây vệ tinh địa tĩnh Kryton cũng dùng mảng pha nhưng tiêu cực.


    Khác biệt của APAR và PPAR như nthế nào ? nhờ các vi mạch mới, nên người ta có thể lọc sạch sóng siêu cao tần cỡ cm trên những mạch nhỏ vài cm. Trước đây điều này chỉ thực hiện được trên những ống điện tử lớn, nên phải làm tập trung. Nhờ đó, việc thu phát, lọc sóng, tạo lệch pha.... được thực hiện trên từng phần tử, chứ không phải là làm chung rồi chia ra theo các đường ống. Việc tạo độ lệch pha (phase shift) cũng thực hiện bằng mệnh lệnh điện tử.

    Trên APAR , việc taọ chùm chụm hay xòe, đổi góc chùm.... thực hiện bằng chuyển độ lệch pha giữa các phần tử, điều này thực hiện bằng lệnh số từ máy tính trung tâm đến máy tính của từng phần tử, nên rất nhanh. Nhờ không phải lắc chảo, nên các xung khác nhau trên toàn vùng chỉ cách nhau phần ngàn giây, quá thừa với một radar máy bay (đi về từ mục tiêu cách 150 km). Tuy nhiên, sự khác biêt này cũng không rõ ràng lắm với những radar như trên mũi máy bay Sukhoi đạt hàng trăm xung trên toàn vùng mỗi giây bằng ống điện tử và quay cơ học, vậy nên việc áp dụng vào máy bay của APAR tại Nga và Âu khá chậm, phải chờ đến khi các mạch điện tử tạo ra chất lượng khác biệt rõ rệt, thực hiện được tất cả các chiêu thức mà radar PPAR đã thực hiện.


    Từ S-400 và các phiên bản cải tiến S-300 thì đã dùng APAR , cũng như trên các tầu chiến mạnh như các Kirov (Piotr Đại Đế), sau khi tân trang 200x. Vì như nói trên, Nga và Âu ưu tiên áp dụng APAR trên các phương tiện mặt đất và trên tầu.

    Mặt khác, S-500 cũng như tiền thân sam-2 hồi 12 ngày đêm 1972 cũng vậy, chúng không chỉ dùng X-band. X-band là các sóng 8-12 GHz, xung quanh 30 cm. Bước sóng này thường dùng trên các máy bay không chiến nhỏ, như các máy bay NATO, hay trên các đầu đạn sam. Các hệ thống phòng không Nga đều dùng nhiều sóng trên dải rộng cho các nhiệm vụ khác nhau, thông thường nhất là các radar cảnh giới sử dụng bước sóng dm, dấn bắn tầm ngắn/radar trên đầu đạn là cm. Quân ta cũng vậy, tính năng nổi trội của dm là nó không phân biệt máy bay tàng hình hay không tàng hình, vì khả năg hấp thụ của vỏ tàng hình tăng theo tần số và giảm theo chiều dài bước sóng.




    Có thể phân biệt theo ảnh

    NHóm 3 ảnh dưới là radar mảng pha phần tử tiêu cực loại nhẹ dùng trên các máy bay NATO và MiG-29, một số máy bay Su cũng dùng nhưng Su-30 thì không. Độ lệch giữa các pha gần như cố định chỉ vẹo vọ được tí chút, hầu như chỉ thu phát được theo hướng pháp tuyến với mặt mảng. Người ta tạo độ lệch bằng các cống dẫn sóng đúc ở mặt sau. Từng đôi mảng nhập vào nhau, rồi lại nhạp vào nhau về điểm trung tâm. Chiều dài ống khác nhau từ mỗi phần tử về trung tâm tạo ra độ lệch pha.

    Loại này chỉ gọn hơn cái chảo mà vẫn phải lắc như cái chảo

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]







    Cũng là phần tử tiêu cực, đây là radar của Su-30. Loại radar này to và nặng nên chỉ dùng trên máy bay cói khả năng mang radar lớn như Su hay MiG-31, cũng như tầu biển và mặt đất.
    Cách tạo độ lệch pha của loại radar này khác với các radar trên. Các ống dẫn sóng từ các phần tử được dân vào mặt một hình trụ, trong hình trụ là đầu thu phát quay, tùy vào vị trí góc của đầu thu phát mà tạo ra lệch pha khác nhau và góc chùm khác nhau. Tốc độ tạo hướng khác nhau trên toàn vùng đạt đến vài trăm xung / giây theo tốc độ quay đều của đầu thu phát
    [​IMG]





    APAR / AESA, hình là một loại radar máy bay của Trung Quốc. Mỗi phần tử mảng có máy tính riêng, lọc thu phát khuếch đại và lệch pha riêng
    http://2.bp.blogspot.com/-Hq9XK7n***Q/TwAgtJLcKmI/AAAAAAAAAuQ/tNEDTdJaGL4/s1600/China%2527s+AESA+Radar.jpg







    S-400 hiện có nhiều điểm chưa công bố, nó có nhiều loại radar, nhưng đã sử dụng phần tử tích cực, 92N6E (có thể dùng từ APAR theo châu Âu hay AESA kiểu Mỹ). Mặt khác, S-400 có nhiều loại radar và nhiều biến thể cả đạn, radar dẫn bắn, radar cảnh giới....phiên bản mạnh nhất là trên Piotr Đại Đế

    [​IMG]











    Cuối cùng, rận chí đưa ảnh "Hệ thống radar cảnh giới tầm xa kiểu mới Voronezh-M của Nga"

    Voronezh-M không phải radar của S-500. Voronezh-M là radar cảnh báo sớm ( early warning radar) của hệ thống đánh chặn đạn tự hành đạn đạo. NHững đạn tầm xa của S-400 và S-500 đã đưa khả năng lấp được chỗ trống giữa hẹ thống đánh chặn đạn đạo và hệ thống phòng không khu vực, nhưng để thực hiện khả năng đó thì còn 10-15 năm nữa, khướt. Cho đến giờ thì người ta vẫn phải triển khai dầy kín các hệ thống như S-300/400/500 trên toàn vùng bảo vệ để đánh các đầu đạn sau khi chúng đã phân chia cũng như bảo vệ đầy đủ mục tiêu.

    Hiện nay chỉ có Liên Xô/Nga sở hữu các hệ thống đánh chặn như vậy. Mỹ nối tiếp truyền thống làm hàng giả quân sự bán cho ngân sách chưa bao giờ có một hệ thống như thế. Về radar, Mỹ dùng băng X trên các radar lớn, không đủ để phát hiện sớm các mục tiêu. Về tên lửa các SM-3 của Mỹ cũng không thể đanh chặn hiệu quả dù chỉ 1 đạn-thử nghiệm đến nay vẫn phát trúng phát trượt. Đó là hậu quả của những chiến dịch như Bush bơm tiền vào những chương trình lừa đảo ngân sách, như các siêu pháo đài bay laser bắn được đạn tự hành đạn đạo từ hàng ngàn km, toàn bộ số tiền hàng chục tỷ USD đã bay hơi bằng những trò lừa đảo kiểu đó.

    Hệ thốnbg radar cảnh báo sớm đạn đạo là hệ thống mảng pha, vì ngườ ta không thể quay cánh radar dài hàng km được. Phải những radar như thế mới đủ công suất thu phát đo đạc các mục tiêu hàng ngàn km. Hệ thống của Liên Xô và Nga từ lâu đã bảo vệ kín toàn vùng, đủ sức phát hiện các mục tiêu từ Alaska đến châu Phi. Liên Xô/Nga đánh chặn bằng các đạn ABM dùng đầu đạn hạt nhân nhỏ, tiêu diệt cả nhóm các đầu đạn trong bán kính vài km ở giai đoạn giữa, khi chúng chưa tách nhau xa, cũng như đánh được các đạn có khả năng nhảy quỹ đạo.

    Chúng ta có thể hình dung thế hệ radar lớn Dnestr đưa vào sử dụng đầu 196x . Chúng là một dãy dài 240 mét cao 20 mét. Sử dụng dải sóng 150 MHz trong khoảng VHF. Phát hiện các mục tiêu 1 m2 từ 3 ngàn km. Bước sóng dài như thế cho phép cáca sóng đi cong hơn và phát hiện các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn trên mặt địa cầu. Các trạm Daryal dài 1,5km phát hiện 0,1 m2 ở xa 6000km.

    Hình dung như thế để hiểu rằng, loại radar này khác xa hoàn toàn các S-500/400/300 chở trên xe ô tô.

    Voronezh-M và Voronezh-DM là hai loại radar tương ứng scan và track, tìm kiếm toàn vùng và đo đạc chính xác từng mục tiêu. Voronezh-M dùng sóng 150-200 MHz (2 mét), còn Voronezh-DM dùng băng tần GHz (đề xi mét). So với các đài cũ, các đài này có công suất phát nhỏ hơn do thiết bị thu hiện đại nhậy hơn, kích thước các đài cũng gọn hơn.

    Các radar cảnh giới của SAM-2 năm 1972 có tầm 400 km, các radar dẫn bắn có tầm thấp hơn, đạn có tầm 30km. S-500 được thiết kế thỏa mãn yêu cầu tầm cảnh giới 100km , có nhiều loại đạn có tầm từ vài chục km đến 400km. Còn S-300 cũng có nhiều loại đạn có tầm từ vài chục km đến 200km.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "chiếc trực thăng bị nạn thuộc loại Chinook BH-234 do công ty Columbia Helicopters"
    Bác rận chí nhầm BH-234 Chinook.
    Chinook là phiên bản quân sự, còn chiếc này là Vertol, Boeing-Vertol Model 234 . Rất dễ để kiểm tra.
    BH-234
    BV-234


    Cái lỗi này nhỏ thôi. Pót này mình đính chính lại post trên . Khôn phải là 4 khách là người của công ty dầu lửa, mà toàn bộ là nhân viên công ty hàng không. Họ đang thực hiện một hợp đồng cẩu hàng cho công ty dầu lửa, lúc kéo kiện hàng lên thì máy bay rơi. Bản tin hàng không Peru nhầm. Hôm nay thì cũng đã có nhiều ảnh chụp về tai nạn. Tại nạn không diễn ra trong rừng rậm Amazon như vtc tầm bậy trên, như đã nói, đây là vùng bìa rừng.

    Chiếc máy bay mang số N241CH. Hiện hãng hàng không đã đình chỉ toàn bộ 6 chiếc cùng loại mà hãng sở hữu.

    Thời điểm tai nạn đã được hãng hàng không công bố chính xác 15:03 điạ phương, hôm qua các nhân chứng kể cho hàng không Peru là 14:57


    danh sách người chết , bản tin của hàng không Peru nhầm mình đã post trên
    Dann Immel, Command Pilot (hometown: Gig Harbor, WA)
    Igor Castillo, Copilot (Peru)
    Edwin Cordova, Maintenance Crew Chief (Melbourne, FL)
    Luis Ramos, Aircraft Mechanic (Peru)
    Jaime Pickett, Aircraft Mechanic (Clarksville, TN)
    Darrel Birkes, Senior Load Manager (Peru)
    Leon Bradford, Load Manager (Santaquin, UT)

    quang cảnh khu vực tai nạn
    [​IMG]


    http://www.kptv.com/story/20531072/peru-helicopter-crash
    [​IMG]




    Ảnh năm 2008 của chiếc máy bay xấu số
    [​IMG]
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    biên tập viên vtc là gì nhở ?

    một lũ ngu dốt đến mức một bản tin tiếng Anh bình thường nhất, ngắn gọn, đã được chuẩn bị chu đáo (tuyên bố chính thức về những lần bắn tên lửa vũ trụ).... đã được dịch sẵn ra tiếng ANh bằng kỹ thuật dịch dành riêng cho những bản tin phổ thông ngắn gọn, là những ai dốt tiếng Anh nhất cũng đọc được.... Ấy mà vtc không dịch nổi.

    Cái lũ lợn ấy lại rất giầu đầu óc tưởng tượng. =))=))=))

    Vãi linh hồn, bệnh tâm thân flà bệnh rất dễ lây, lười suy nghĩ, điên rồ với những âm đạo nàng dâu co thắt, rồi tưởng tượng theo mạch tưởng tượng tâm thần của vtc dẫn lối... thế là nhiễm bệnh tâm thần và truyền 10 đời theo cơ chế khoa gen của tự nhiên.

    Cái căn cứ hầm ngầm Nhật xây trong WW2 để bảo vệ cửa biển trọng yếu Thanh Đảo từ lâu đã là điểm du lịch nổi tiếng của thành phố du lịch nổi tiếng Thanh Đảo. Nước ta thiếu gì lô cốt, hầm ngầm, lỗ châu mai... nhiều nơi trên vẫn ngự những tháp pháo đúc bằng thép trông gần như tháp pháo xe tăng vì chúng chính là tháp pháo xe tăng loại nhỏ người ta đặt trên đó, như trên đê Yên Viên vẫn còn một cái đó.

    Chỉ cần copy paste, ấy nhưng phải tưởng tượng ra cảnh đột nhập, thậm chí là WW2 có cả tên lửa. Tên lửa bà chúng mày rặn đẻ ra à.
    Cánh cửa thép dày để đối phó với tên lửa phía trên cũng như khi đối phương ném lựu đạn vào trong hầm
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nói chung chỉ ví dụ thôi thì đã chật hết cả trang. Mình kết thúch trang này bằng một bản tin cũng liên quan đến vũ trụ.


    Các bản tin tuyên bố chính thức của các người phát ngôn thường được đăng tải trên các trang tin lớn nhất của đất nước, miễn phí hoàn toàn. Những nước phát triển họ đã có kỹ thuật làm báo hoàn hảo, ví như những trang tin đó được dịch ra nhiều thứ tiếng và dịch bởi chuyên gia chứ không phải dịch bởi đám liệt não "tình nguyên viên chính trị" kiểu Mỹ, riêng tiếng Anh thì các bản tin giới hạn trong 2 ngàn từ cơ bản mà bất cứ học sinh phổ thông nào cũng đọc được, cùng lắm một vài từ kỹ thuật phải đưa vào thì có thể tra từ điển ngôn ngữ hoặc từ điển kỹ thuật, hay dùng google translate đơn giản.

    Một bản tin như thế, nhưng vtc không lấy từ rian, mà lấy từ.... tân hoa. Vãi luyện. Tin Bắc Kinh tuyên bố đăng công báo thì đọc trên rian, tin Nga công bố đọc Tân Hoa, tin Mỹ công bố đọc bên Âu.... thật đúng là văn hóa lằng nhằng kiểu ********* bố chồng kẹt trong âm đạo nàng dâu đẻ mấy lứa vẫn còn co thắt.

    Tại sao thế nhỉ ? đương nhiên là vtc làm kiểu đó thì vô tư cài cắm virus chó dại mà không bị chính chủ kiện. Vậy ta hãy xem vtc và 20 quân đoàn chó dại của nó cài cắm cái gì.


    Phá ra cười, chả được gì nhiều. Làm chó dại cũng chỉ làm được chó dại đê tiện. vtc chèn cái ảnh minh họa radar cổ lỗ của SAM-2, còn đệ tử của nó là giáo dục thì dùng cái ảnh một trạm tiếp sóng điện thoại di động BTS ^.^.


    Mình dịch lại bản tin của rian chút. Đây không phải bài dịch đăng báo, mà là bài dịch mẫu bằng A tiếng Anh stream line cho những con lợn như vtc, dịch từng cụm từ. Cách dịch này sẽ không khớp thời trang ngữ điệu hai thứ tiếng, nhưng chính xác. Một bản dịch hoàn chỉnh để có thể đăng báo chỉ cần thêm bớt dấu chấm phẩy với các liên từ nhóm "và với rằng thì là mà". Nếu như dốt hơn trình độ tiếng ANh A stream line như mình thì hoàn toàn không ai cấm dùng google translate. Cũng như không ai cấm dùng bản tin rian thay cho tân hoa.
    http://en.rian.ru/military_news/20130108/178646802/Russia_to_Get_20_New_Aerospace_Defense.html

    MOSCOW, January 8 (RIA Novosti) - Russia’s Aerospace Defense Forces will received about 20 new radar stations this year, a Defense Ministry spokesman said on Tuesday.

    Mát-x-cơ-va, ngày 8 tháng giêng (RIA Novosti), Lực lượng Phòng thủ Vũ trụ Nga sẽ nhận được 20 đài radar mới trong năm nay, một người phát ngôn nói hôm thứ 3.

    The radars will include systems of different classes and modifications, including Gamma-S, Nebo-U and Podlyot-K, as well as modernized Desna and Kasta systems, Col. Alexei Zolotukhin said.

    Những đài radar đó sẽ bao gồm các lớp và phiên bản khác nhau bao gồm Gamma-S, Nebo-U và Podlyot-K, thêm nữa là các hệ thống Desna và Kasta, đại tá Alexei Zolotukhin nói.

    He said on Sunday the Russian military had tracked about 40 launches of foreign and domestic ballistic missiles and space rockets last year. The new radar stations that have been put into operation as part of the Russian missile attack early warning system enable it to track not only ballistic targets and space objects but also aerodynamic targets, he added.

    Ông ấy đã nói hôm chủ nhật rằng, quân Nga đã theo dõi 40 lần bắn đạn đạn đạo và tên lửa vũ trụ nội địa và nước ngoài trong năm qua. Đài radar mới sẽ đưa vào sử dụng như là một phần của hệ thống cảnh báo sớm các cuộc tấn công bằng đạn tự hành cho phép chúng theo dõi không chỉ những tên lửa đạn đạo và các vật thể trên quỹ đạo, mà cả những mục tiêu trong khí quyển, ông thêm.

    The system will be even more effective following the creation of the Integrated Space Tracking and Combat Command and Control System. Russia is able to reliably detect ballistic missile launches and monitor and control all probable directions for a missile attack, Zolotukhin said.

    Hệ thống sẽ thêm hiệu quả trong tiến trình thiết lập Theo dõi Vũ Trụ Tương tác và Mệnh lệnh Chiến thuật và Hệ thống Điều khiển. Cho phép Nga phát hiện chắc chắn đạn tự hành đạn đạo xuất phát và theo dõi và điều khiển mọi hướng có thể của cuộc tấn công bằng đạn tự hành, Zolotukhin nói.

    The ministry also said Russia will start building new radar stations later this year.

    Bộ vẫn nói Nga sẽ xây dựng đài radar mới trong năm nay.

    Russia announced it will no longer rent the Gabala radar station in Azerbaijan. The lease, signed in 2002, expired in December. Russia is replacing the Gabala radar station, which has played a crucial role in its missile defense system, with a new system based at Armavir in Russia’s southern Krasnodar Territory.

    Nga đã công bố họ sẽ không thuê lâu dài đài radar Gabala tại Azerbaijan. Hộp đồng, kí năm 2012, sẽ hết hạn vào tháng 12. Nga phải thay thế đài radar Gabala, nó có vai trò chủ yếu trong hệ thống phòng thủ dạn tự hành, với hệ thống mới đặt tại Armavir của Nga nam vùng Krasnodar.

    =))=))=))=))


    Nhân đây, nói về các radar trong chương trình này phát. Có thể xem các radar này dưới con mắt các nhà phan tích phương Tây. Đó là các radar bước sống rất dài (tần số rất thấp) so với các radar đối không thông thường của phương Tây, chúng sử dụng các băng sóng VHF/UHF (dưới 1GHz, thật ra đây là con số các nhà phân tích Tây đoán mò). Dải sóng này vố hiệu hóa các khả năng tàng hình, do vỏ hấp thụ của các thiết bị bay tàng hình chỉ có tác dụng với tần số không chiến hay gặp ở phương Tây, cỡ 3cm (10 GHz).
    http://www.ausairpower.net/APA-Rus-Low-Band-Radars.html#mozTocId68515

    Thực chất, đó là các đâì phụ trợ của các đài radar lớn trong hệ thống phát hiện sớm đạn tự hành đạn đạo. Các radar đanh nói là các đài cơ động nhỏ trên xe, còn các đài lớn có ăng ten ít ra cũng đường kính 50 mét, nhiều là hàng trăm mét, xếp thành các cánh radar mảng pha dài hàng km. Các đài nhỏ có thể làm việc theo chế độ chủ động (có phát sóng) hay thụ động (dùng sóng của các đài lớn). Ăng ten nhỏ không cho phép định hướng chính xác, nhưng kết hợp nhiều đài nhỏ bằng việc tính toán chênh lệch thời gian thu sẽ cho phép định vị mục tiêu chính xác. Các đài nhỏ tăng vọt khả năng sử lý nhiều mục tiêu cùng lúc nếu chúng làm con em của các đài lớn, nhận ra mã thu phát của các đài lớn. Có thể xem một vài hình ảnh.

    đài Nebo
    [​IMG]





    Nguyên lý của các đài này theo các "phổ thông" của Tây. Thực chất, nguyên lý của các đài này khác.
    Nguyên lý thực của các đài này giông như nguyên lý của các hệ thống định vị toàn cầu GPS như NAVSTAR Mỹ, GLONASS Nga, Glileo Âu hay Bắc Đẩu Tầu. Khi nhiều đài khác nhau thu được một tín hiệu phát từ mục tiêu, nhờ đồng bộ thời gian thực bằng GPS, nên chúng tính được chênh lệch khoảng cách từ mục tiêu đến các đài khác nhau và suy ra vị trí mục tiêu. NHờ mã hóa tín hiệu từ đài phát chủ động, nên các đài thụ động nhận dạng được tín hiệu này mà không cần phân tích quá nhiều. NHờ nguyên lý này mà các ăng ten nhỏ đặt trên xe tải dùng được tần số thấp rất chính xác như VHF. Nguyên lý này khắc phục hoàn toàn vỏ vô hình của mục tiêu, vì vỏ vô hình phải rất dầy đến hàng mét mới hấp thụ được bước sóng mét, điều mà không một thiết bị bay nào mang nổi.

    [​IMG]



    Đài Gramma
    [​IMG]



    đài Desma
    [​IMG]



    Đài Kasta
    [​IMG]

    ==================


    Đây là hình minh họa
    SAM-2 của vtc, vãi đái
    [​IMG]


    Trạm tiếp sóng điện thoại di động BTS của giáo dục, vãi luyện
    [​IMG]

Chia sẻ trang này