1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://vtc.vn/311-346848/quoc-te/trieu-tien-se-phat-trien-sieu-vu-khi-hat-nhan.htm

    Từ vũ trụ ở trang trước, chúng ta chuyển sang hạt nhân
    "Theo một thỏa thuận được ký kết năm 2005 tại các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên, Bình Nhưỡng đã nhất trí từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy những lợi ích về kinh tế và ngoại giao cũng như những đảm bảo về an ninh.
    Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên lại rơi vào bế tắc hồi tháng 12 năm 2008. Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân gây chấn động thế giới, lần đầu tiên vào năm 2006 và lần thứ hai vào năm 2009.
    "

    Chúng ta còn nhớ câu chuyện: "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom". Đó là cách mình giễu bọn chó dại nhân cái vụ "nhịn thở mà chết". Mình post đoạn đó ở đây, và lưu lại trong này.

    Cái độ ngu lợn của vtc, hãng tin lớn nhất mà đ & nn & cp lập ra thì không nói nữa. Chúng ta vẫn biết đó là các đại lý cám có công việc lớn nhất là copy paste những cám bã cặn bã nhất mà những chó dại điên khùng nhất đã chế sẵn bằng mọi thứ tiếng. 20 quân đoàn chó dại trên nét của vtc và 100 kênh truyền hình của nó làm được cái gì giá trị nhất năm 2012 nhỉ ? à, âm đạo nàng dâu bị co thắt mặc dù đã đẻ mấy lứa.

    Triều Tiên đang tiến nhanh như diều với con số phát triển hàng năm xấp xỉ 20%. Còn Việt Nam với 5 năm phản bội các đồng minh truyền thống đã lao vào con đường phá sản toàn diện không lối thoát. Việt Nam làm con đường không xong, Triều Tiên đã phóng được vệ tinh nhân tạo. Đê hèn, nhục nhã. Đ và nn và cp ta căm thù nhất ai bây giờ, chính là Cu Ba và Triều Tiên, những người tiến nhanh như diều ỉa thằng vào mặt "cường quốc Việt Nam" và "tư tưởng kinh tế Việt Nam". Ở ta, các đ viên thương xót "Cu Ba sao không cải cách đi để như Việt Nam", trong khi bạn có thu nhập bình quân trên đầu người ngấp gần 10 lần ta. Chúng ta đi tầu hỏa kiểu thế kỷ 19 của Pháp với quy mô thu hẹp lại so với năm 1939, còn Triều Tiên có đường sắt chạy điện liên thông đến tận Tây Âu, có hệ thống tầu điện ngầm mà nhiều mặt là số một thế giới.

    Chúng ta hiện nay, mỗi người từ bà lão dân tộc Mù Cang Chải sắp xuống lỗ đến con mới đẻ của ông tỷ phú, nợ bình quân 25 triệu vnđ, mỗi gia đình chôn sống ông bà chỉ để lại bố mẹ và hai con nợ 100 triệu vnđ. Còn Triều Tiên, Cu Ba.... chẳng nợ cái đồng nào cả mà được như thế.

    Nhâm dịp Triều Tiên bắn thành công vệ tinh nnhân tạo, mình có site chúc mừng các bạn, và cũng là nhìn lại chúng ta. Tuy nhiên một số vẫn đề nhậy cảm mình chưa viết xong.
    ===




    Tất cả thế giới đều biết. Triều Tiên không được Liên Xô cung cấp các lò phản ứng hạt nhân lớn, kể cả phát điện, vì nước đó gần Liên Xô mà về lý thuyết thì chưa từng chấm dứt tình trạng chiến tranh, nếu lò bị ném bom thì Liên Xô chịu thảm họa, trong khi Liên Xô vô tư xây lò điện cỡ lớn cho Cu Ba. Liên Xô không bao giờ sợ chuyện Mỹ sẽ tự sát nếu Mỹ ném bom lò Cu Ba. Nhưng Anh Quốc khôn chả kém gì Liên Xô, bán cho Bắc Triều Tiên loại lò phát điện Magnox. Điều đáng quan tâm là, Magnox là loại lò được thiết kế để phát điện, nhưng nó nhanh chóng bị lu mờ, vì khả năng phát điện của AGR đời sau của chính nó. Đó là vì, Magnox dùng nhiên liệu uran tự nhiên dạng kim loại bọc hợp kim Mg, nên nhiệt độ hơi thấp, do Mg kém chịu nhiệt. Trong khi đó AGR dùng hợp kim Zr cho nhiệt độ hơi đẩy tuốc bin cao, phát điện hiệu quả, cũng như dùng nhiên liệu làm giầu đỡ tốn lò.

    Sau một thời gian phát triển với tốc độ chậm điện hạt nhân bằng lò Magnox, Anh Quốc cùng thế giới biết các kỹ thuật hạt nhân mới trên nền tảng Zr và bùng phát điện hạt nhân quy mô lớn bằng lò AGR. AGR cũng có cấu tạo gần giống như Magnox, chỉ khác rõ rệt nhất là bó nhiên liệu có vỏ Zr bọc gốm UO2. Anh Quốc dùng các lò Magnox lạc hậu vào việc chế biến Pu. Pu đó vừa dùng cho dân sự phát điện vì giảm giá làm giầu, vừa để nấu bom. Thật ra, do hợp kim Mg, nên Magnox nấu bom khí đắt. Để có bom tốt người ta cần ủ nhanh nhiên liệu trong lò , tránh xuất hiện nhiều Pu-240, do đó cần nhiên liệu rẻ phá ra nấu đỡ tiếc, mà Mg không rẻ. Nga Mỹ Tầu dùng nhiên liệu bọc nhôm nấu bom. Tuy nhiên, Mỹ bảo dưới 7% Pu-240 mới là Pu bom, Pu quân sự, còn lại là hạng dân sự, nhưng Anh Quốc dùng thứ Pu mà Mỹ bảo là dân sự đó nổ bom tưng bừng, cũng như Pháp, Israel.... là những nước đi theo dòng lò này nấu bom.

    Triều Tiên bị bao vây, cấm vận, điều kiện tự nhiên của họ rất nghèo năng lượng. Và, đương nhiên khi kinh tế Trung Quốc-Nga còn nghèo thì họ rất khó khăn. Mặt khác, Triều Tiên có trữ lượng lớn urani dễ khai thác. Điều tự nhiên là Triều Tiên sẽ phát triển kỹ thuật hạt nhân. Đối lại, ngành hạt nhân Mỹ phát triển may mắn vì WW2, các nhà khoa học chạy loạn sang đó, nhưng sự thối nát của thể chế chính trị Mỹ làm thối nát các mũi nghiên cứu khoa học tập trung nhiều của cải, và người Mỹ duy trì cạnh tranh của kỹ thuật kém cỏi bằng chính trị chó má. Mặt khác, do kỹ thuật lò quá kém, năm 1990 Mỹ đã cạn trữ lượng khoáng uran hàng đầu thế giới, số khoáng của Triều Tiên Mỹ hết sức thèm muốn.

    Phải nói rằng, trong điều kiện mới phát triển điện hạt nhân thì con đường sử dụng lò Magnox phát điện là con đường ít khó khăn, mặc dù loại lò đó đã lạc hậu, nhưng một nước bị cấm vận thì lạc hậu không thành vấn đề. Cũng cần khẳng định thêm là, lò Magnox không phải là lò nấu bom, mà là lò được thiết kế ra để phát điện, dùng nó nấu bom thì Pu không tốt mà lại đắt. Những thuận lợi của Magnox là nó không cần làm giầu urani như lò nước nhẹ, không có nguy cơ xảy ra sự cố lớn như Fukushima, không cần gia công Zircon Zr vốn gia công rất giống titan và như thế khá khó - cần nhiều giải pháp đắt đỏ hiện đại, Triều Tiên không thể nhập khẩu đồng bộ cũng như rất khó để tự mình phát triển toàn diện các khâu phức tạp. Việc làm giầu urani không phải là khó như gia công titan hay Zircon, nhưng nó cần đầu tư quy mô lớn, một vài máy gia công sẽ cho giá thành rất đắt so với chuỗi dây chuyền ít nhất là 2 ngàn máy ly tâm khí cỡ lớn. Việc theo dõi lò nước nhẹ tránh sự cố lớn như Fukushima cũng cần những phương tiện điện tử tin cậy mà Triều Tiên khó nhập khẩu do cấm vận. Loại lò Canada Candu cũng dùng uran không làm giầu, nhưng nó cần nhiều nước nặng và Zr. Trong khi đó, Anh Quốc đã làm Magnox trong những điều kiện lạc hậu, lò chạy lâu năm an toàn, và Anh Quốc cùng nhiều nước châu Âu khác chuyển giao cho Triều Tiên .

    Magnox là loại lò dùng neutron chậm, chất làm chậm / điều hòa than chì, tải nhiệt khí carbonic CO2, nhiên liệu là các thanh kim loại urani tự nhiên không làm giầu bọc hợp kim Mg không gỉ (Mg pha vài phần trăm nhôm, hợp kim này tiếng Anh là Magnox lấy luôn làm tên lò). Các kênh nhiên liệu đặt đứng.

    Lò ban đầu mà Anh chuyển giao là loại lò nhỏ 5MWe đặt tại Yongbyon , khởi công năm 1980 và tới hạn lần đầu năm 1985. MWe là đơn vị công suất lò tính theo công suất điện, do lò Magnox có hiệu suất phát điện kém nên công suất nhiệt của nó khoảng 25 MWt. Sau đó, Triều Tiên nhanh chóng chuẩn bị khởi công lò 50 MWe cũng ở Yongbyon , lò 200 MWe ở Taechon gần đó. Anh Quốc hồi 1958 cũng bắt đầu chương trình Magnox bằng cỡ lò này. Lò Magnox đầu tiên và cũng là lò hạt nhân phát điện đầu tiên của Anh Quốc là các lò của nhà máy Calder Hall, lò 5 MWe Yongbyon là bản thu nhỏ thử nghiệm, lò 50 MWe đang xây dở Yongbyon là bản sao giống hệt các lò Calder Hall hay Chapelcross, lò 200 MWe Taechon Triều Tiên đang xây dở trong chương trình này là bản phóng to như các lò thương mại Magnox xây sau bên Anh, như nhà máy điện Bradwell.

    Bên cạnh lò phản ứng, Anh Quốc cũng chuyển giao và tư vấn xây dựng toàn bộ các khâu khép kín, từ vật liệu làm lò, chuẩn bị nhiên liệu, bảo quản chất thải, tái chế (phá nhiên liệu dùng rồi ra lấy lại urani và plutoni gọi là tái chế). Những điểm đó đảm bảo rằng Triều Tiên sẽ tự phát triển hoàn toàn các lò Magnox mới.

    Dây chuyền tái chế theo thiết kế của nhà máy đa quốc gia European Company for the Chemical Processing of Irradiated Fuels (EUROCHEMIC) tại Mol-Dessel , Bỉ. Đây là kỹ thuật tái chế dùng dung dịch nước, tự động hóa cao độ, an toàn hơn kỹ thuật tái chế kiểu Pháp mà sau này toàn thế giới tẩy chay, trừ Nhật Bản học theo rồi chết sau Fukushima 2011.

    Như thế, Yongbyon trở thành tổ hợp các nhà máy hạt nhân khép kín, cho phép Triều Tiên bắt đầu công nghiệp hạt nhânh nhanh chóng mà rất hoàn thiện, chu toàn, đầy đủ. Nhắc lại là, Triều Tiên bị cấm vận, rất nghèo năng lượng, nhưng có trữ lượng urani lớn mà dễ khai thác. Hạt nhân với Triều Tiên trong điều kiện bị bao vây, Liên Xô Trung Quốc khủng hoảng hay còn nghèo... là điều tối quan trọng với nền kinh tế.




    Vấn đề là, Mỹ càng ngày càng lệ thuộc suy giảm kinh tế so với Nhật Hàn Đài, các ngành kinh tế chủ chốt bên Mỹ dần bị bọn này nắm. Mỹ chỉ còn uy tín với vai trò bảo kê các nước này từ sau WW2, đến nay đã gần 70 năm. Clinton do đó quyết chí mua nguy cơ hạt nhân có thể đến từ một nước thù địch, mà về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.


    Để bắt đầu tiến trình hòa giải, chính quyền Clinton chọn khâu nguy cơ hạt nhân được lòng dân Mỹ Nhật Hàn Đài hơn cả. Anh đã chuyển giao cho Triều Tiên tự làm được lò Magnox, và như thế, như Anh Pháp Israel đã làm, thì Triều Tiên hoàn toàn có thể nấu ra bom, nấu quy mô lớn. Nếu như Triều Tiên mà không phát điện, đi nấu bom.... thì Nhật Hàn Đài nguy to, nối sau Mỹ cũng chẳng an toàn gì nữa. Nhắc lại là, chưa có hiệp định hòa bình, về lý thuyết thì Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Mỹ Hàn.

    Mỹ Hàn lập Tổ chức Phát triển Năng lượng bán đảo Cao Ly, Korean Peninsula Energy Development Organisation KEDO. Ngày 21-10 năm 1994, chính quyền TT Bill Clinton và Triều Tiên ký "Thỏa thuận Geneva". Trong đó, Mỹ sẽ đền Triều Tiên dầu nặng phát điện cho đến khi xây xong hai lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ vào năm 2003, Triều Tiên dừng lò Magnox Yongbyon, và quan trọng hơn là Mỹ bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên, hỗ trợ Triều Tiên trở thành một thành viên bình thường của cộng đồng thế giới.

    toàn văn thỏa thuận có thể xem ở đây http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc457.pdf
    Các văn bản quốc tế thì nhiều, còn các văn bản tham khảo có thể xem ở đây, mặc dù nó đã uốn éo vào thời Bush.
    http://www2.law.columbia.edu/course_00S_L9436_001/North Korea materials/210205-Kihl.pdf



    Ban đầu, hai nước ra tuyên bố năm 1992, sau đó đạt thỏa thuận năm 1994. Tên đầy đủ là "Agreed Framework between the United States of America and the Democratic People's Republic of Korea" ký ngày 21 tháng 10 - 1994. Thỏa thuận năm 1994 bao gồm các điểm chính sau:
    --Ba lò phản ứng hạt nhân kiểu điều hòa than chì của Triều Tiên, gồm lò đang chạy 5MWe, hai lò đang xây 50 và 200MWe, sẽ được thay thế bởi 1000 MWe lòa nước nhẹ nén PWR dự định hoàn thành 2003.
    --Mỹ sẽ đền dầu phát điện và sưởi ấm cho đến khi lò nước nhẹ đầu tiên xây dựng xong. Lượng dầu Mỹ cung cấp cho Triều Tiên là 500 ngàn tấn mỗi năm.
    --Hai bên sẽ tiến tới bình thường hóa quan hệ
    --Mỹ đảm bảo Triều Tiên khgông bị đe dọa hoặc tấn công bằng vũ khí hạt nhân của Mỹ.
    --Triều Tiên tuân theo các bước của tuyên bố 1992 về phi hạt nhâ hóa bán đảo Triều Tiên
    --Triều Tiên sẽ tham gia hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
    --IAEA sẽ kiểu soát các điểm về hạt nhân của thỏa thuận
    --Nhiên liệu hạt nhân hiện tại của Triều Tiên được lưu trữ mà không tái chế ở Triều Tiên
    --Trước khi bàn giao chìa khóa lò nước nhẹ, Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận kiểm soát với IAEA.

    HP chú thích thêm. Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng có mức phóng xạ cao, cần ủ giảm xạ một thời gian dài trước khi có thể mở ra tái chế an toàn. Quy trình ủ không phức tạp nhưng cần theo dõi thận trọng, chỉ cần sơ suất là gây tai nạn như lò số 4 của nhà láy Fukishima I. Quy trình ủ ban đầu là ủ ướt, nhiên liệu được ngâm nước tản nhiệt và có thể phải có bơm nước cưỡng bức. Sau đó nhiên liệu được chuyển sang ủ khô. Thông thường, người ta không tái chế nhiên liệu dùng rồi đem chôn vĩnh viễn, nhưng cũng có những nước tái chế quy mô lớn để nấu bom hay làm nhiên liệu dân sự như Mỹ, Liên Xô, Pháp, Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc... và rất nhiều nước tái chế quy mô nhỏ để nghiên cứu khoa học hay làm một số lượng nhỏ bonm hạt nhân. Việc vận chuyển và tái chế thời gian này rất tai tiếng, nên vận chuyển ra khỏi Triều Tiên hay thuê ai đó tái chế rất khó.

    Sơ sơ, chúng ta thấy, thỏa thuận trên bao gồm 1000 MWe nước nhẹ và dầu nặng trị giá ở phương Tây lúc đó ít nhất 4 tỷ usd. 5 triệu tấn dầu nặng (tính đến năm 2003), số dầu này ngày nay cũng trị giá 4 tỷ usd. Tính theo giá ngày nay của phương Tây thì tổng trị giá vào khoảng 8-10 tỷ usd, do các nhà máy điện hạt nhân Tây không tăng giá quá mạnh theo trượt giá đô, do nhiên liệu cạn kiệt và khủng hoảng kinh tế, giá mỗi lò 1000 MWe Tây bán hiện nay khoảng 5-6 tỷ USD.



    Phía Triều Tiên ngay lập tức tuân thủ thỏa thuận. Năm 1994 họ dừng vận hành lò phản ứng Yongbyon và ngừng xây dựng hai lò dở. Triều Tiên cũng yêu cầu hợp tác đầy đủ với IAEA, lắp đặt đầy đủ các thiết bị theo dõi.

    Tuy nhiên, các thế lực hiếu chiến ở Mỹ và Nam Hàn đã chống phá quyết liệt thỏa thuận trên. Sau một thời gian ngắn thì quốc hội Mỹ chuyển sang đảng Cộng Hoà vốn chống đối thỏa thuận. Số 5 triệu tấn dầu lửa không được chuyển. Cho đến năm 1997-1998, Triều Tiên tuyên bố sẽ tái khởi động lò Yongbyon nếu thỏa thuận không được thực thi.

    Năm 2002, thay cho một lò phản ứng 1000 MWe như thông thường, phía Mỹ Hàn thay thế bằng 2 lò nhỏ và bắt đầu xây 1 lò vào tháng 8 năm 2002 (điều này là vô lý vì xây 2 lò nhỏ lúc đó rất đắt, đồ đạc phải chế tạo riêng, lúc này thế giới đã chỉ toàn xây dựng các lò trên 1000MW) . Toàn bộ quỹ huy động trả thỏa thuận đạt cao nhất 500 triệu USD, không bằng 1/10 số tiền cần thiết. Ngay sau 2002 thì cái móng lò lừa đảo đó dừng.

    Chúng ta biết, năm 2003 Bush liệt Triều Tiên vào Tam Yêu Trục ("Axis of evil"), quyết tận diệt.

    Chính quyền Mỹ đã thúc đẩy việc mua lò nước nhẹ cho Triều Tiên, xem lại các tin thương mại cũ, tài chính đã bị Bush lên sau đó ngăn chặn.
    " The US government is to continue funding the Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO) project to build to PWRs, despite the on-going diplomatic stand-off between Washington and Pyongyang.
    However, Washington has only approved $3.72 million in assistance funds for 'administrative' costs for fiscal year 2003. The Bush administration insists these funds will not be used for the construction of the reactors, or finance shipments of heavy fuel
    "


    Thế là bắt đầu một nửa của câu chuyện "Vua điên mưu lớn bùng Tiên Quốc". Mỹ Hàn đã bùng chạc thỏa thuận sau khi Triều Tiên đã tuân thủ đầy đủ.

    Tiếp theo, Triều Tiên dỡ bỏ niêm phong nhà máy và bắt đầu tái chế nhiên liệu hạt nhân, cũng như tiến hành các nghiên cứu, tốc độ ngiên cứu của họ là hàng xuất sắc kể cả trong điều kiện bị bao vây.

    Vào năm 2005-2006, Nga, Tầu, Triều Tiên... và một số thế lực trung gian khác tiếp tục tỏ thiện chí. Lúc này chiến tranh Iraq đã sa lầy, nước Mỹ đã nhìn thấy khủng hoảng, giá năng lượng lên nhanh kinh khủng. Tuy nhiên, khi Triều Tiên tỏ thiện chí thì Bush lên cơn chó dại nhất. Những cơn chó dại điên rồ của Bush có biểu hiện toàn diện, từ những chương trình ảo khổng lồ phát triển vũ khí như siêu pháo đài bay bắn đại bác laser, cho đến những căn cứ ma toàn cát trắng ở Iraq. Thậm chí, chính quyền Bush và quân đội Mỹ liên minh với Nga, Iran, Venezuela... và nhiều nước khác tạo ra các màn kịch chửi bới loạn xị khắp toàn cầu, luôn đe dọa chiến tranh nghẽn đường ống dầu, để thổi giá dầu lên mà bán số dầu cướp từ Iraq, từ năm 2003-2008 giá dầu leo thang từ $18 lên $148, nước Mỹ là nước có tỷ số ăn dầu / sản phẩm bằng các cường quốc kinh tế khác cộng lại, mất cạnh tranh và sụp đổ kinh tế không lối thoát từ năm 2008. Mỹ Hàn liên tiếp gia tăng thái độ thù địch với Triều Tiên.

    Triều Tiên nhiều lần tuyên bố về chính sách thù địch của Mỹ và cái giá mà Mỹ phải trả. Nhưng Mỹ huy động hệ thống chó dại toàn cầu sủa nhặng sị nhậu. Đến Nguyễn Tử Quảng Nổ nhà ta cũng tuyên bố phát hiện một con Virus mang nhãn hiệu Triều Tiên (quảng nổ còn có những thành tích như có con virus vượt qua được capcha của Google, hay hắn dám chọc vào mũi nhọn ngành phần mềm là trang mạng liên kết các chuyên gia nhận dạng quang học của Siemens, độ chó dại không cùng).

    Triều Tiên tuyên bố công khai là họ sẽ lấy nhiên liệu dùng rồi ra làm bom. Mỹ bảo Triều Tiên không làm được bom.
    Triều Tiên tuyên bố sắp thử bom. Mỹ bảo là Triều Tiên dọa suông.
    Triều Tiên nổ bom. Mỹ bảo là bom giả. Cả thế giới cười phì vì các máy địa chấn cả thế giới đó đạc chính xác.
    Triều Tiên lại nổ bom lần nữa. Mỹ bảo Triều Tiên hết Pu rồi. Các nhà khoa học thế giới phì ra cười vì nếu như không cải tiến cải lùi gì thì số Pu Triều Tiên có từ 1985-1994 đã thừa cả trăm quả bom.

    Quả bom Little Boy ném xuống Hiroshima có 64,1 kg uran làm giầu các mức từ 80-93%. Quả bom Pluton Fatman ném xuống Nagasaki mang 6,2 kg pluton, tuy nhiên, những quả bom đầu tiên đó chưa có tính toán chính xác, nếu như không cần thay đổi gì thì Fatman chỉ cần 4kg. Bản thân Mỹ về sau bị các nhà khoa học hàng đầu tẩy chay, đã không lên đúng mô hình nổ bom, nên số lượng pluton của họ quá thừa bay đi gần hết không tham gia phản ứng. Mặt khác, Magnox là lò có tỷ số tái sinh sinh ra Pu rất cao, như các lò than chì mà Liên Xô Mỹ Tầu nấu bom, chứ không như các lò điện dân sự về sau này.

    Chúng ta đã biết, không chỉ có bom, Triều Tiên bắn được vệ tinh nhân tạo, về lý thuyết thì như thế Triều Tiên bắn được bom đến bất cứ đâu trên địa cầu. Mỹ có hệ thống chống tên lửa lòe đời, nhưng cho đến nay hệ thống bắn đạn giả do ta bắn lên bấn phát trung phát trượt.

    60 năm công bảo kê Nhật Hàn Đài sụp đổ
    Đên lượt Mỹ bị treo lên đầu bom hạt nhân của một nước thù địch, chính trị Mỹ suy sụp trong khủng hoảng.




    Triều Tiên hoàn thành nhà máy hạt nhân bí mật mới và phát triển lò nước nhẹ, cũng như các máy làm giầu... là những điều mà chương trình 198x họ chưa tham vọng. Ngày 27-7-2008 Triều Tiên phá tháp làm mát của nhà máy Yongbyon. Sau đó Triều Tiên mời một chuyên gia Mỹ đến tham quan lò nước nhẹ đang xây dựng cũng như các nhà máy làm giầu của họ.

    Trên bình diện đó, từ 2008 Mỹ Nhật Hàn khủng hoảng không lối thoát, Trung Quốc và Nga tiến vùn vụt. Chỉ riêng hàng triệu công nhân xuất khẩu lao động Triều Tiên bên Trung Quốc đã đem về cho họ những món tiền lớn phát triển nhanh chóng. Trung Quốc ưu tiên Triều Tiên nhiều mặt hàng cơ khí như đóng tầu và ô tô. Kinh tế Triều Tiên phát triển vù vụt hai con số. Bên cạnh đó, Cu Ba khởi động trở lại tiến trình cải cánh dừng năm 2007 do thiên tai. Tất cả những điều đó có được do nhân công kỷ luật, nhà nước lành mạnh, ưu việt.

    Nhà nước Triều Tiên đã thiết kế được tầu vũ trụ, xây dựng được lò hạt nhân, làm được bom hạt nhân, đó là những chương trình ngân sách khổng lồ, và chúng đã trưởng thành trong khó khăn vô bờ. Ở ta, những chương trình tập trung ngân sách từ thời lập quốc đã thối nãy bám đầy giun sán giòi bọ, trở thành cái đầu vòi bạch tuộc để thực dân ngoại bang hút máu thị trường nội địa. Đặc biệt, châu Âu và Nga đã qua nhiều thế kỷ hoàn thiện nhà nước, họ hiểu rất rõ những giá trị đó của Triều Tiên và Cu Ba. Nước Đức đã từng điêu tàn, phá sản, bại trận, nhưng vẫn đi lên vị trí hàng đầu châu Âu, và là nước phương Tây duy nhất ngày nay còn phát triển, phát triển bằng động lực duy nhất là buôn bán với Trung Quốc, khi những bạn hàng truyền thống của họ là Âu Mỹ Nhật bê bết không đứng dậy nổi. Tất cả những điều đó, cả sự cần cù và thông minh của người Đức, đều có được bởi tính kỷ luật của công dân xây dựng nên nhà nước hoàn thiện.

    Mỹ phải lên chương trình bình thường hóa quan hệ với Cua Ba trước và Triều Tiên sau.




    Câu chuyện chưa dừng ở đó. Người Nhật đã bao vây kín căn cứ quân sự Mỹ đòi đuổi đi ngay tức khắc. Nam Hàn cứu căn cứ này bằng tự làm nổ con tầu Cheonan 772 giết chết 42 thủy thủ. Tính chó má của Nam Hàn lên cao, liên tiếp tập trận chống Triều Tiên, ra oai bằng cách bắn vào khu phi quân sự. Triều Tiên điên tiết nói: anh bắn nữa là tôi bắn trả, mà tôi bắn ra bắn chứ không bắn dọa. Hàn tiếp tục bắn vào vùng nước phi quân sự. Triều Tiên nã pháo vào căn cứ quân sự trên đảo Hàn Quốc , họ bắn bằng đạn cháy có ý dọa nhưng bắn tin cửa hầm, mà siêu thị ngay cạnh đấy không sao. Hàn Quốc phản pháo, bắn trượt, cách mục tiêu 300 mét, hài hước, mục tiêu là căn cứ cố định cách pháo Hàn có 11km. Hàn Quốc náo loạn bỏ chạy về bờ, lửa bén từ lốp xe ngu xuẩn trên nóc hầm pháo vào rừng, lan xuống thị trấn, các công nhân say rượu ngủ quên chết cháy. Hàn quốc quyết chí trả thù, bắn đạn thật, nhưng bắn về hướng nhà.



    Câu chuyện cũng chưa dừng ở đó trong bối cảnh thế giới mới. Khủng hoảng kép bên châu Âu bùng nổ. WW2 đã bắt đầu khi khủng hoảng kép kết thúc, và khủng hoảng kép bắt đầu với những cuộc diễn tập như chiến tranh Tây Ban Nha. Trung Đông náo loạn bắt đầu khủng hoảng kép y như chiến tranh Tây Ban Nha năm 1936. Tháng 12-2012 quan chức châu Âu tuyên bố khủng hoảng châu Âu kết thúc vào 2014, tức là thời điểm bùng nổ WW3. Tuy nhiên, lần này thuộc địa không bị xích cổ bằng súng, nên WW3 không dùng súng.

    Hai cực của WW3 phân chia rõ ràng dần. Một bên quỹ công nợ vô cùng với máy in tiền Mỹ Nhật Hàn, một bên châu Âu chính quyền nào tiêu lạm phải phá sản. Khối trung gian là các nước chẳng nợ cũng chẳng vỡ nợ BRICS.

    Tầu Khựa thâm nho thúc đẩy phân cực bằng mâu thuẫn biển đảo. Một mặt, khối chó dại cũ bên Tầu sẽ bị thu hẹp sau đại hội đảng và trước đó thì quẫy. Một mặt, khối chó dại mới bên Tầu hình thành là mafia Hồng Công gắn liền với hạt nhân và dầu nước sâu, chủ mưu vụ Hoàng Trường lưỡi bò. Khối chó dại Tầu quẫy thì cũng không ngăn được thay đổi nhân sự trong đại hội đảng cuối 2012, và thanh trừng toàn diện. Nước Tầu tuy chưa có cơ sở pháp lý nhà nước, nhưng nó trẻ và sức trẻ đó át đi các thối nát. Các mâu thuẫn biển đảo cũng như vụ Cheonan-772 đẻ ra hàng đống chó dại ở Việt Hàn Nhật. Phái hữu ở Hàn-Nhật lên. Ở Việt, đám chó dại cũng ồn ào lên với vụ tẩy chay hàng Tầu đánh quỵt nông nghiệp năm 2011-2012. Nhưng nguy hiểm hơn là chính trị Việt ôm chặt lấy chân Mỹ, kinh tế khủng hoảng không lối thoát. Việt đã đứng hoàn toàn về bên thối nát, bên bại trận trong WW2.

    Sang đầu năm 2013 là thời điểm Mỹ Hàn Nhật hối hả thành lập khối kinh tế Thái Bình Dương, để bị đè bẹp trong đại chiến kinh tế WW3 tàn khốc. Nước Mỹ đã mất đi những ngành kỹ thuật lõi, điện tử vào tay Trung Quốc, gia công titan cốt lõi chiếm 30% chế tạo máy bay vào tay Nga, Đức thôn tính thị trường chế tạo máy cái, ngành vũ trụ Mỹ đã sụp đổ bở cả ba sức cạnh tranh Âu Tầu Nga. BRICS phát triển ồ ạt sản xuất hàng gia dụng đi sau những ngành kỹ thuật cao đầu tầu nói trên.

    Trong khối kinh tế Thái Bình Dương lập ra năm 2013 để những kẻ cùng đường tử thủ, có Úc khá đặc biệt, thục chất nó có khoáng sản nhiều vô kể so với số dân ít ỏi, dần bán mình cho Âu và Tầu để dân Úc tha hồ ăn chơi nhảy múa. Hàn Quốc không có ngành kỹ thuật cao nào thoát khỏi cái bóng đen khổng lồ hàng nhái của Trung Quốc, cùng đường đầu tiên. Nhật Bản còn có một nửa là những nhà máy thật sự cạnh tranh, phải tự chiến đấu giằng co trong nội bộ.

    Chỉ có Việt Nam. Món nợ khổng lồ làm phát sợ mọi món đầu tư tử tế, chỉ còn những khoản vay chiếm thị trường hút máu như Vinasat đắt gấp 3-5 lần thường, hay những máy may thủ công khai thác sức lao động rẻ tiền. Làng xóm xác xơ vì di cư, di cư vào Sài Gòm rồi di cư ra nước ngoài , chạy khỏi món nợ khủng khiếp và tương lai đói khát. Người Mỹ đi từ vị trí cường quốc lui xuống, còn Việt Nam nghèo đói nhất thế giới cũng hút máu thị trường và đi xuống, đi đến đâu. Đến những làng quê đồng bằng bắc bộ xơ xác vì di cư.


    Chúng ta nhớ lại. Vào nửa sau thập niên 200x, Nhật bơm lên ông thư ký IAEA, Hàn được Mỹ ủn đít bơm lên ông TTK Liên Hiệp Quốc. Ban Ki Moon thực hiện nhiệm kỳ của ông với xung đột liên miền và Mỹ bại trận trên cả hai chiến trường. Còn Nhật Bản quyết chí xuất khẩu hạt nhân, điều mà họ vẫn quá kém so với vị trí của một cường quốc. Ngành hạt nhân của Nhật kém, là bã thừa của ngành hạt nhân Mỹ đã phá sản sau TMI-II 1979, ngành hạt nhân Nhật Bản lạc hậu hút máu làm cạn sức cạnh tranh của ngành điện tử... Nhưng Nhật Bản là một cường quốc, cần xuất khẩu , chí ít cũng là xì bớt đi cái máu chó dại bên trong Nhật Bản, để thay máu. Đó là sự thật vì Nhật Bản bắt đầu ký với Nga nhập khẩu ky thuật hạt nhân Nga từ 2001, máu độc họ cần thải đi để giảm sức ép lên sự trhay đổi.

    Tuy nhiên, ngành hạt nhân độc địa của Nhật Bản đã quá muộn với Fukushima 11-3-2011.




    Triều Tiên làm siêu bom hạt nhân. Nghe cái tai tồ của vtc mà tởm lợm lũ lợn. Triều Tiên đã có bom A, có tên lửa đạn đạo, bước tiếp theo đương nhiên là họ chế tạo bom khinh khí. Thật ra, để ra đến bom A là một bước dài vì cần xây lò, cần gia công nhiên liệu, cần xây dựng công nghiệp tái chế, cần làm giầu, cần xử lý bã.... cần mọi thứ. Khi đã có những thứ đó thì bom H đã trong tầm tay. Những quả bom H đầu tiên của Mỹ thiết kế sai cũng như cái khẩu súng chạy thuốc cor***e ở Hiroshima. Còn một quả bom khinh khí hiện đại khá đơn giản. Lithi-7 và Deuteri được làm giầu dễ dàng hơn nhiều so với làm giều urani, người ta đã thực hiện được quy mô lớn bằng các máy móc đơn giản trước WW2. Một quả bom H sẽ có ngòi là bom A kiểu súng gun type, nhưng là khẩu súng dùng thuốc cháy chậm chứ không phải khẩu súng dùng thuốc nổ cor***e dẻo ngu xuẩn của ngành súng ống Mỹ. Ngòi A kích nổ hốn hợp triti-deuteri. Hỗn hợp trên kích nổ khối thuốc nổ chính Lithi-6 và Deuteri ở trạng thái rắn trong điều kiện thường rất dễ bảo quản. Để có và nuôi bom H chỉ cần một lượng nhỏ triti, vài chục gram. Lượng này lại được chế từ các ống phản ứng boron hay lithi đặt trong lò, thậm chí không cần mất công tái chế nhiều vì triti sinh ra sẽ tự tích lũy vào đường ống chờ lấy ra bổ sung định kỳ cho bom.

    Chúng ta sẽ trở lại cái đề tài này, nước Mỹ thù địch với cả thế giới thì có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân chĩa vào họ. Không phải Triều Tiên, cũng chẳng phải Iran.... mà Trung Quốc và Ấn Độ có thừa kỹ thuật để san phẳng nước Mỹ, đã từ lâu đủ nhiều lần số tên lửa và bom để làm điều đó. Người Nga thì chẳng cần làm điều đó, họ chỉ cần không ai san phẳng họ là đủ, và chưa có thằng nào dám động vào lông chân Nga để noi gương Gruzia cả.



    Nước Việt Nam của chúng ta đã trở thành một cái bã hút máu thứ 3, sau Gruzia và Rumania kiệt quệ.

    Thái độ chó dại của báo chí Việt về Triều Tiên không có gì mới. Một lần nữa, mình chúc mừng các bạn đã chứng minh sự hoàn thiện nhà nước qua ngành hạt nhân và vũ trụ non trẻ.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Như đã nói trên. Chủ đề của trang này là hạt nhân, nhân vụ chó dại thế giới sủa động trời về dường hầm dài 5 ngàn km của Trung Quốc. Chúng ta đã biết, người Trung Quốc là bậc thầy về xây hầm. Từ 2 ngàn năm qua họ đã khai thác than đá ở bể than đá lớn nhất thế giới xung quanh sông Hoàng Hà, còn hiện nay Trung Quốc đứng đầu thế giới về công nghiệp xây dựng. Họ chưa làm được các máy khoan hầm như Liên Xô trước đây hay Đức ngày nay, vẫn chủ yếu dựa vào kỹ thuật khoan nổ và xúc, nhưng do máy móc thiết kế đồng bộ với quản lý, nên tốc độ xây hầm của nọ vượt trội nhất thế giới. Thật ra, khi các máy khoan hầm trực tiếp dùng mũi carbide xuất hiện làm tăng vọt tốc độ đào hầm, thì chính kỹ thuật mới cũng làm tăng vọt tốc độ đào hàm bằng khoan nổ cổ truyền. Ví như các máy khoan có hàng chục mũi khoan khoan cùng lúc hàng chục lỗ đặt mìn, máy đặt mìn vào các lỗ khoan đó rồi phun cát lèn tự động. Mìn được điều khiển bằng máy tính thời gian kích nổ chính xác đến hàng phần vạn giây (vi sai) theo các mô hình làm đã vụn nhất mà chấn động ra xung quanh nhỏ nhất, bằng các kíp mìn mang trong mình vi sử lý, cho phép quả trong lỗ nổ sau quả ngoài lỗ rất chính xác thời gian khi mà quả trước đã phá tung dây dẫn điện..


    Vấn đề là, chẳng ai hâm đơ đi làm một đường hầm dài năm ngàn km như đám tâm thần chó dại ngồi suy tưởng theo thói quen tưởng tượng bệnh hoạn của bệnh tự sướng, bệnh thủ dâm tinh thần, bệnh AQ. Đám chó dại thậm chí tưởng tượng rằng con đường hầm dài 5 ngàm km chỉ cần thò ra ở điểm đầu và điểm cuối. Trong thực tế, làm một con hầm không cửa sổ dài 30km như hầm xuyên Măng Sơ đã là quá khó đừng nói là năm ngàn cây lô mếch của các con lợn liệt não nhấta hành tinh tập hợp quanh các nhà máy cám như vtc, tất cả các con hầm đều có những trạm thông từng chặng vài km, thông gió, thông điện, thông nước cống, thong người vận hành, thông xe cứu hộ... và con đường hầm dài năm ngàn km nổi rõ lên sa mạc để địch đánh phá.

    Chúng ta đều biết cấu tạo của những căn cứ hạt nhân ngầm, dùng để duy trì, bảo dưỡng, và bắn đạn tự hành đạn đạo liên lục địa IBCM loại lớn nhất có thể có như R-36. Đó là những IBCM rất lớn đặt trong các căn cứ cố định, không như là Bulava đặt trên tầu ngầm hay Topol-M đặt trên xe bộ hành, Bulava và Topol phải thu nhỏ kích thước theo kích thước tầu ngầm và xe bộ hành. Những căn cứ cố định có nhiều giếng phóng, đạn được chuyển bằng hầm ngầm đến các giếng phóng đó , vì cố định bị địch theo dõi lâu ngày rất có thể lộ giêng phóng.

    Tuy nhiên, cấu tạo, chức năng.... và sự kinh hoàng của phương Tây với hệ thống hầm ngầm hạt nhân Trung Quốc xuất hiện như thế nào và để làm gì thì chúng ta quay lại sau. Ở đây, do post trên quá dài nên mình nói tiếp về việc vtc nổ BTT sẽ nổ siêu bom hạt nhân.



    Dĩ nhiên chũng ta đã biết, dù có bắn được vệ tinh, thì tên lửa của BTT vẫn rất nhỏ bé ví như bản R-36 đang nói đến. R-36 (mã tên NATO SS-18) có sức mạnh vào hàng những tên lửa vũ trụ loại nhỏ, ở quỹ đạo vệ tinh BTT thì R-36 có thể đẩy lên vệ tinh nặng cả tấn, chứ không chỉ 100kg như vệ tinh Quang Minh Tinh 3. Cần so rằng, cái tên lửa Naro-1 mà Hàn Xẻng bắn mãi không lên chỉ nặng 140 tấn, còn R-36 nặng 210 tấn, Soyuz bặng 310 tấn. SS-19 là mã tên NATO của UR-100N 15A30 nặng 106 tấn, cao 27 mét, đường kính 2,5 mét.... có cỡ như tên lửa vũ trụ Iran, nhưng khi hoán cải thì Rokot có sức đẩy mạnh hơn nhiều. Nó mang được 1950 kg lên quỹ đạo thấp chứ không chỉ 15,3 kg.

    R-36 bé hơn những tên lửa vũ trụ khác như Soyuz, nhưng cũng không thiếu mặt hàng vũ trụ mà nó hơn hẳn những tên lửa vũ trụ khác, R-36 sau khi giải ngũ được cải tiến để trở thành tên lửa vũ trụ Dnepr. Rokot cũng là một tên lửa vũ trụ được cải tiến từ IBCM giải ngũ. So với các tên lửa vũ trụ chuyên nghiệp khác, những tên lửa vũ trụ Dnepr hay Rokot cực rẻ chứ không phải nói là rất rẻ, bắn chúng rất dễ dàng vì chúng được thiết kế là vũ khí có thời gian trực chiến lâu, bảo dưỡng đơn giản, hầm phóng hết sức đơn giản nhỏ gọn so với các sân bay vũ trụ, các nhà máy sản xuất hàng loạt và duy trì bảo dưỡng chúng đã có sẵn không cần đầu tư, thiết kế đã thử thách lâu dài không cần nghiên cứu. Mặt khác, ngành vệ tinh đang phát triển các quỹ đạo vệ tinh liên lạc thấp dùng ăn ten ngoáy theo vệ tinh theo lịch thiên văn nay đã rất rẻ, như lưới vệ tinh O3b châu Âu. Những bộ vệ tinh như thế sẽ được Dnepr hay Rokot cực rẻ đem lên trời (tuy nhiên, O3b chỉ là mình ví dụ về vệ tinh nhỏ bay thấp có thể dùng IBCM đẩy lên, trong thực tế O3b được Soyuz đẩy lên mỗi chuyến 4 cái). Một số vệ tinh khác đơn lẻ chẳng hạn, mỗi chuyến 1/2 quả như vệ tinh chụp ảnh trái đất, thì đương nhiên tất cả mọi loại tên lửa vũ trụ dù là của Âu Ấn Mỹ Nga Nhật Tầu đều bái lạy Dnepr hay Rokot.

    Về bản chất, thì vệ tinh là cái máy điện tử dùng để truyền tin, và như thế chúng càng ngày càng nhỏ vì băng thông theo mỗi vị trí vệ tinh là cố định không tăng lên được. Như thế, thì tên lửa nhỏ càng ngày càng cạnh tranh. Ngay cả chở người cũng thế, phương Tây ngày xưa ỉ ôi Soyuz là bé, thế nhưng bé mẹ bé con Âu Mỹ Nhật ngày nay đều chịu khó co lưng chui vào đấy, vì thế giới có mỗi cái tầu đỏ chở người lên ISS để các chính phủ tha hồ tự sướng. Ở quỹ đạo ISS thì Dnepr hay Rokot chở được 3700 kg, bằng già nửa Soyuz, mà hầu hết các vệ tinh không người lái không cái nào nặng đến thế.

    Để hoán cải sang tên lửa vũ trụ, các IBCM được cải tiến theo hướng có thêm một cái tầng trên upper stage, khả năng thay đổi cấu hình năng lượng để bắn vệ tinh nặng nhẹ khác nhau lên các quỹ đạo khác nhau. Nói chung, nếu như lười quá thì việc thay đổi cấu hình nhiên liệu do cái tầng trên thực hiện. Vệ tinh nhẹ bay cao thì tầng trên mang thêm chất đẩy. Vệ tinh nặng bay thấp thì tầng trên bớt chất đẩy đi. Người ta có thể làm tầng trên cho Dnepr hay Rokot theo hướng vũ trụ hóa, tức dùng nhiên liệu lạnh, vốn không sẵn sàng chiến đấu cho mục đích IBCM, những tầng trên đặc biệt đó dễ dàng được chăm bẵm bú mớm ở những sân bay vũ trụ thật sự chứ không phải là giếng phóng IBCM, làm khả năng đẩy của IBCM nhỉnh hơn một chút trong nhưng đơn hàng đặc biệt..

    Các tên lửa mã tên NATO SS-18 và SS-19 là các phiên bản quân sự hồi Dnepr và Rokot đi lính. Chúng dùng căn cứ cố định, hầm phóng dễ bị phát hiện và đánh hỏng, dùng chất đẩy lỏng khả năng sẵn sàng chiến đấu không cao... nhưng mang đi được một khối lượng rất lớn đầu đạn. Chúng như các tầu phóng lôi dễ bị tổn thương, khi tầu chiến địch đã tử thương không còn đánh tầu lôi được nữa thì tầu lôi ra phụt cho vài quả để chìm hẳn, với các đầu đạn nặng đến 2 tấn chứ không như đạn tự hành diệt hạm anti ship missile chỉ có đầu đạn 700kg như Xé Hạm của Kirov. Các căn cứ hầm ngầm của IBCM hạng nặng này như vậy, chúng duy trì nhiều giếng phóng bí mật để làm tầu lôi như thế.

    Đoạn nói về vũ trụ trên có mục đích mô tả kích thước của những IBCM nằm trong căn cứ cố định, hệ thống hầm ngầm hạt nhân. Chúng to như là những tên lửa vũ trụ thật sự chứ không như những hàng IBCM khác. Thậm chí là những tên lửa vũ trụ lìu tìu mới đẻ hay đẻ mãi không nổi như Hàn Xẻng Iran BTT... bé so với chúng.



    Thế tại sao Dnepr và Rokot đang ở lính sung sướng lại đột nhiên giải ngũ đi làm thuê ?. Câu trả lời là , đó là vấn đề chất đẩy lỏng Liquid Propellant Rocket. Nhiên liệu lỏng có ưu điểm là thay đổi được lực đẩy trong khoảng rất rộng. Khối lượng tên lửa khi bắn lên giảm rất nhanh. Người ta cần duy trì gia tốc khá đều đặn, khi gia tốc thấp quá thì tỷ số lực đẩy hao bởi trọng lực cao, ví như lực đẩy đúng bằng hay bé hơn trọng lực thì hiệu suất đẩy là 0%, khi lực đẩy gấp đôi trọng lực thì hiệu suất đẩy lên là 50%, khi gia tốc gấp 10 lần trọng lực thì hiệu suất khi đẩy lên là 90%. Khi gia tốc cao quá thì thân tên lửa hay hàng hóa có thể bị hỏng. Chính vì thế, tên lửa chất đẩy lỏng có hiệu suất đẩy cao hơn. Người ta điều khiển lực đẩy của tên lửa chất đẩy lỏng rất đơn giản bằng các van và bơm như hệ thống nước máy.

    Khác với chất đẩy lỏng. Chất đẩy rắn là một cục thuốc cháy , khi cháy nó chỉ tuân theo các quy luật hình học của nó. Thông thường, với chất cháy rắn đồng nhất cháy trong ra thì tốc độ cháy theo khối lượng càng ngày càng cao. Chính vì thế, một tên lửa chất đẩy rắn thuần chủng có hiệu suất đẩy thấp, nó cần gia cố rất khỏe, cũng như bắt đầu với gia tốc rất thấp dể không hỏng khi gia tốc tăng , ngược với yêu cầu. Người ta cũng cố để khắc phục nhược điểm này của chất đẩy rắn nhưng chỉ được phần nào, và những cấu tạo phức tạp làm giảm độ an toàn.

    Thế ưu diểm của chất đẩy rắn là gì. À, đó là vấn đề trực chiến. Các chất đẩy lỏng là các chất ăn mòn mạnh và xuống cấp nhanh, ăn mòn mạnh như "axit nitric đỏ" là hỗn hợp đậm đặc của NO2 hay N2O5 pha vào HNO3, hay kerosel là các hydroxit carbon có thể xuất hiện lắng. Như thế, đạn quân sự dùng chất đẩy lỏng phải định kỳ vài năm tháo ra, kiểm tra, thay đồ.... không trực chiến cao, đạn nhỏ thì thời gian chứa chất đẩy như SAM-2 nhà ta chỉ vài ngày. Ngược lại, các đạn chất đẩy rắn thường có thời gian trực chiến liên tục 10-20 năm và hơn nữa. Những đạn chiến thuật như S-300 làm bằng vật liệu rẻ tiền có thời gian trực chiến 10-20 năm, còn thời gian trực chiến của IBCM rất cao nhiều chục năm. Trong suốt thời gian trực chiến, riêng về máy đẩy thì đạn lúc nào cũng sẵn sàng được bắn lên, chứ không phải chuyển trạng thái mất mấy ngày. Thực tế, các IBCM phải bảo dưỡng chủ yếu là phần đầu đạn theo chu trình bổ sung tritium, chứ không phải phần động cơ-máy đẩy.


    Như thế, chấy đẩy lỏng có tác dụng rẻ. Còn chất đẩy rắn yêu cầu động cơ của đạn IBCM to hơn nhiều vì hiệu suất đẩy của nó kém. Nhưng tính năng quân sự của chất đẩy rắn thì lại tốt hơn. (cũng ở topic này mình đã giễu bọn lợn vtc coi Topol là rẻ hơn).

    Cũng như vậy, tính năng quân sự của loại đạn mà mỗi tên lửa mang một đầu đạn, sẽ tốt hơn các loại SS-18/SS-19 mà mỗi tên lửa mang đến 10 đầu đạn. Chúng ta có thể đánh nhiều phương án khác nhau. Địch khó chặn được 10 đường bay hoàn toàn khác nhau xa nhau hàng vạn km, trong khi nhóm các đầu đạn của cùng một đạn thì có đường bay khá gần nhau có thể chặn được bằng đầu đạn hạt nhân đốt cháy chúng cùng lúc.

    Như thế, khi phát triển không giới hạn đầu đạn IBCM thì những đạn tự hành đạn đạo liên lục địa IBCM cỡ lớn như SS-18/19 là có lợi vì chúng mang được nhiều đầu đạn với giá rẻ. Nhưng khi Nga-Mỹ ký hiệp định giới hạn số đầu đạn mỗi nước, thì người ta lại đầu tư nhiều hơn cho mỗi đầu đạn. Tức là những tên lửa mang 1 đầu đạn hoặc nhiều nhưng it chứ không đến 10 đầu đạn, và chạy bằng chất đẩy rắn. Thêm nữa, đường bay đơn giản trước đây được thay bằng đường bay nhảy quỹ đạo liên tục, nhảy bằng cả tên lửa đẩy và các động cơ riêng của các đầu đạn đã tách ra... Các giếng phóng cố định trong các căn cứ hầm ngầm dễ bị theo dõi lâu dài cũng được thay bằng các phương tiện cơ động tuần tiễu liên tục như tầu chiến, tầu ngầm, xe bộ hành, xe đường sắt..... và giá phải trả cho vé của mỗi đầu đạn trên các phương tiện đó cũng không rẻ, ví dụ chỗ mỗi tên lửa trên tầu ngầm đắt hơn nó. Đó chính là các đặc tính của Topol-M và Bulava.



    Như trên, ở đây mình nói rõ lại vấn đề Bulava hay Topol-M không như lợn vtc nói là rẻ vì không phải nhắc lại chuyện đó, vtc thiếu gì cái chứng minh chính là lợn mà phải nhai lại, vì như trang trước chỉ search chút thôi là ra cả đống.

    Chúng ta đã biết những căn cứ hầm ngầm của lực lượng IBCM, sự thất nghiệp của chúng ở các nước xông xênh tiền bạc và kỹ thuật như Nga-Trung-Ấn ngày nay.... người ta quá dễ dàng update nhanh tên lửa sang hướng Topol-M và Bulava, mà bỏ rơi các căn cứ hầm ngầm, SS-18 hay SS-19 bị thải ngũ còng lưng đi làm thuê. Điều đó cũng như là, nếu giới hạn số đầu đạn đánh tầu chiến, thì người ta phải bỏ ngư lôi và các tầu phóng lôi đơn giản rẻ tiền, mà thay hết bằng đạn tự hành bay như Xé Hạm P-700 Granit, đắt bằng mấy con máy bay MiG-21.

    Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện về trò hề đường hầm 5 ngàn km mà các chó đang sủa. Một nửa câu chuyện khác chúng ta sẽ trở lại sau. Bây giờ chúng ta nếm một món ăn khác trong bức tranh toàn cảnh về vũ khí hạt nhân thế giới.


    =======================





    Phì ra cười, lúc uống nước kể cho một bạn về vtc, bạn ấy hỏi, nếu không xem vtc thì xem cái gì. Phì cười.

    Thật ra, vtc chỉ có danh tiếng ở nhà quê. Ở quê bà con chỉ cần mua cái đầu thu kỹ thuật số Trung Quốc giá 400k vnd, là xem được truyền hình số vtc với mấy chục kênh miễn phí, và bà con cũng chỉ xem phim truyền hình và VTV phát kèm, cả hai là miễn phí, chứ không xem vtc. Điều đó ngăn cản trẻ con nông thôn chó dại hóa bằng xã hội tưởng tượng bệnh hoạn của những HBO, Cinemax... vì những kênh này đầu thu Trung Quốc cấm trẻ con xem. Chính vì thế mà vtc căm thù tột độ VTV nó phải phát theo hợp đồng, luôn luôn làm mất tín hiệu. Tín hiệu truyền hình số mặt đất của vtc là dvb-1 đầu thu miễn phí rẻ hơn bèo.

    Ở nhà quê rất khó gọi đường cáp truyền hình. Thím mình gọi hơn năm rồi không được rồi nản lên rút đơn. Nếu như sang hơn thì người ta mua một cái đầu thu vệ tinh miễn phí dvb-2, đầu thu 650k, cả chảo dây lnb đến từng con vít con nở.... tính rộng là là 900k. Cũng xem được 60-70 kênh miễn phí, vtc miễn phí và các kênh miễn phí của các đài khác thuê vtc phát như Hà Nội Quảng Hinh Hải Phòng Binh Dương Sài Gòn (Sài Gòn có cả tỷ kênh). Và tất nhiên là như thế người ta cũng dek chĩa chảo vào Vinasat để xem vtc.

    Ở thành phố thì người ta xem thể thao bằng cccam đầu vệ tinh, chứ ai xemn vtc với k+. cccam là kỹ thuật giải mã tín hiệu truyền hình số bằng đường ethernet đằng sau máy chứ không phải bằng thẻ. Người ta có thể dùng một cái đầu thu để chia một thẻ cho tất cả mọi người trong nhà. Hoặc là nhiều người mua dịch vụ server trên internet để bán dịch vụ giải mã thẻ của họ. Cccam vệ tinh Trung Quốc được tặng kèm miễn phí khi mua đầu thu vệ tinh gần như là "tiêu chuẩn thế giới" openbox (buôn về Việt Nam hơn 1 triệu , giá bán buôn Thâm Quyến $40, đầu DVB-S2/MPEG-4 cùng lớp K+ và VTC bán 3,5 triệu). Còn True Vision, True Sport lừng lẫy thể thao thì mỗi thẻ 13 triệu / năm được băm ra bán ở hn sg giá khoảng 250-600k/năm.

    Xem True Sport thì tất nhiên là có đầy đủ các môn thể thao chứ không chỉ bóng đá, các giải á phi la tinh bắc mỹ.... chứ không lèo tèo vài trận giải ngoại hạng ANh của K+. Nhưng True Sport không có tiếng Việt, nên các quán càn phên trả 270 k/ tháng cho K+ không thành vấn đề, cũng chẳng ai xem vtc.

    Các bạn mới ở nhà quê ra tỉnh hồi này chiếm số đông trong dân dùng nét, nhưng mình gặp ai cũng như cái bạn mình ngồi mút nước cam cùng kia, được vài buổi là chán vtc , chuyển sang một trang nào đó ít cám hơn như vnexpress, và dần dần tự đọc các rian, ap, reuter, xinhua....

    Về cáp thì chỗ mình chẳng hạn, chả thấy ai dùng cáp vtc cả. Cáp thì dân thành phố dùng nhiều vì siêu rẻ (chia trộm). Có mấy kênh bà con thích như an ninh chẳng hạn là vtc thua, và chỉ riêng cái tội phá sóng VTV thôi là người ta ị vào mẹt cho. Dạy cho VTC thế, anh có 1 nửa cái vinasat, toàn bộ đường cáp, sóng số.... nhưng quý phái nhất ở truyền hình Việt Nam là VTV, anh trêu ghẹo VTV thì anh là thị nở không ai buồn xem.


    Thật ra, truyền hình số mặt đất của VTC là DVB-1 (DVB-T1) đã quá cổ, nó ra đời cỡ 1994 ở châu Âu với MPEG-1/2 (Hình và Tiếng), các bạn đã biết tỷ số nén của cái đó chỉ bằng 1/5-1/10 chuẩn MPEG-4 ngày nay, tương ứng số kênh truyền hình, số kênh HD.... trên một sóng. Vậy nên An Viên mới phát cả rừng 82 kênh có 9 HD trên một-hai sóng khi dùng DVB-2. Còn VTC là hơn 20 kênh trên 2 sóng. Trên vệ tinh thì VTC và K+ chia nhau mối thằng dùng một chuẩn, K+ khóa hoàn toàn thì DVB-1 còn VTC có miễn phí dùng DVB-2, như thế là đầu thu hai thằng không thu được của nhau (^.^). Tuy nhiện VTC nén trên Vinasat quá phò phạch vẫn 18 kênh / 1 sóng. Chuẩn DVB-2 bao gồm truyền hình vệ tinh DVB-S2, số mặt đất DVB-T2.... và các chuẩn khác ra đời 2004 cũng được gần một chục năm rồi. Bạn có thể thấy cái điện thoại chục năm, TV chục năm.... nó như thế nào., và thấy cái DVB-1 20 năm của VTC với K+ nhà ta.

    Vấn đề là, tại sao An Viên không phát các kênh miễn phí để câu dần khách từ miễn phí sang có phí ? đó là chính sách nhiều hãng làm. Có gì đâu, Phạm Nhật Vượng đã thành công trong đầu tư bất động sản ở Việt Nam, số vốn của riêng ông vừa vượt 1 tỷ năm 2013, cả gia đình riêng chứng khoán đã là cỡ 2 tỷ USD. Để làm điều đó, gia đình ông cho An Viên nhường nhịn nhiều như cái vụ giải bóng đá. Bản thân ông thừa sức mua 10 cái vệ tinh có tính năng như Vinasat, đừng nói là thuê TP. Nhưng ông chưa muốn xiên ngược vtc với K+ lên nướng, vì bất động sản làm ăn quá được sao 3 năm về nước, và để được như thế cũng cần làm vừa lòng nhiều người, ở thể chế đất là hàng hóa độc quyền trong tay đ thân yêu. (Ký bán Tectnokom 2-2010).


    CCCAM là gì ?
    cccam là kỹ thuật giải mã tiên tiến cho phép nhiều chức năng bán hàng truyền hình tiên tiến, như bán hàng theo buổi, xem bao nhiêu kênh nào trả tiền bấy nhiên, nên bên châu Âu các gói hàng ngàn kênh rất rẻ. Ví như người ta hoàn toàn có thể xem đội Vịt Ngan cho đến khi thua, không xem trận nào không giả xiền trận đó, chứ không cần mua cả gói K+, ngoài phim ma ra, thì trong đó có cả trận chung kết, mặc dù mọi người đang vạch quần tè vào đội tuyển không ai muốn xem bóng đá. Ở mặt ứng dụng khác, người ta cũng có thể tạo lưới bán hàng đa cấp như vệ tinh Thaicom-5 bán True Sport ở Việt Nam, có sức sống cực mạnh, với cả rừng forum bàn luận trao đổi và những chàng trai cô gái chán tự sướng nổi máu kinh doanh bán dịch vụ. Cccam có thể dùng trên truyền hình internet và truyền hình số mặt đất, nhưng đắc dụng nhất là truyền hình vệ tinh. Ccccam có thể là một phần mềm phục vụ nhiều người trên máy server, hay đơn giản là chia sẻ share một cái thẻ truyền hình trong nhà hay trên internet đẻ nhiều người dùng chung.


    CCCAM có bản chất kỹ thuật là gì mà làm được như thế. ?
    À, đó là dịch vụ giải mã tín hiệu truyền hình số của các kênh truyền hình trả tiền , nhưng giải mã bằng máy tính chứ không giải mã bằng thẻ, nên máy tính có thể căn cứ vào số lần và thời điểm yêu cầu giải mã để tính tiền người dùng. Bản chất thẻ giải mã cũng là một máy tính đóng kín, dữ liệu truyền hình số được mã hóa và gửi theo chìa khóa mã key cũng đã được mã, chìa khóa mã này nhỏ hơn nhiều dữ liệu, được thẻ giải mã và trả lại cho đầu thu, đầu thu dùng key đã được giải mã để giải mã khối dữ liệu to. Thay cho bán cái thẻ thì hãng bán thẻ cung cấp dịch vụ giải mã trên internet yêu cầu tốc độ đường truyền rất thấp cỡ vài trăm byte / giây, rồi thanh toán với hãng bán chương trình truyền hình. Như thế, người ta xem truyền hình băng thông rất lớn từ vệ tinh bằng cách giải mã trên đường truyền internet có băng thông không đáng kể.

    Mặt khác, người ta có thể mua về một cái thẻ và máy đọc thẻ, cắm vào một pc, dùng một phần mềm giao tiếp, để các đầu thu gửi yêu cầu giải mã key qua đường mạng lan ethernet. Cái phần mềm đó là một phần mềm Linux và cái đầu thu "tiêu chuẩn thế giới" Openbox cũng là một máy tính chạy Linux, nó vừa có thể cung dịch vụ này và nhận dịch vụ này bằng các soft của nó.

    Trên mạng có nhiều hãng thúc đẩy bán các kênh truyền hìn theo kiểu bán hàng đa cấp rất cạnh tranh kể cả khi nhà nước cấm đoán. Người ta bán các server với giá vài trrăm USD / năm, server này cung cấp một dịch vụ trên internet để người sở hữu nó có thể bán dịch vụ giải mã thẻ. Sau khi đã mua server, chủ server sẽ nối PC hay Openbox của mình vào internet và kết nối một dịch vụ dành cho chủ server, khi đó server sẽ chuyển yêu cầu giải mã về PC hay Openbox và nhận lại key để trả cho các khách hàng. Đến đây chủ server sẽ tạo bán các tài khoản acc, trở thành một đài truyền hình nho nhỏ phang thẳng vào tập đoàn thẩm du vtc K+ Vinasat.


    Tất nhiên, kỹ thuật đó cũng không quá khó đến mức các ông chủ nhà nghỉ hay quán cà phê bóng đá trả cho mỗi phòng một thẻ K+ 270 k/ tháng. Nói như thế để thấy vtc chỉ làm ngỡ ngàng theo thói quen nhiều bạn mới ở quê ra tỉnh hay mới biết internet. Ở quê người ta xem vtc mà không xem vtc, vì người ta thu sóng số vtc để xem phim truyền hình miễn phí và vtv được vtc phát, cả hai thứ đó không phải là vtc.

    Còn ở thành phố thì vtc chỉ tồn tại để thủ dâm những cái xác già khô liệt não lúc nhúc giun sán giòi bọ. Kiểu như vtc bỏ hoang đài thu phát và các tp thuê trên Asiasat-5, quay về Vinasat-1 để trông Vinasat-1có vẻ đông vui, để phóng lên được Vinasat-2. Để làm điều đó ông xếp vtc ra lệnh cho toàn bộ nhân viên, từ phóng viên nữ yểu điệu cho đến bác nấu bếp không biết dùng điều khiển TV, mỗi người phải trèo nóc nhà quay bằng được 5 cái ăng ten chảo của khách hàng, thay lnb và thay , bây giờ lnb 11300 ở vtc chất đống ai muốn xem Thaicom thì sang đấy xin.=))=))=)) Câu chiện hài này thế ra ít người biết.

    Ấy thế mà hình như dân chuyên nghiệp lắp chảo của vtc rất nhàn, vì thậm chí là các anh quên cả các quay lnb. đây nhá, không hề quan tâm đến góc quay lnb (S) của phân cực vuông góc, chỉ quan tâm đến góc tà (E) và góc phương vị (A). =))=))=)). Có lần quan tâm nhất là các anh ấy bảo LNB quay sao cho đỡ .... mưa. "các bạn chú ý khi lắp LNB các bạn cho giắc LNB quay xuống dưới cho đỡ mưa". Vãi đái hãng truyền hình làm ăn được vtc, đây là video hướng dẫn từ tổng hành dinh của hãng, được tổ chức thiết kế công phu, hóa ra nhân viên lắp chảo của vtc đã quên cách lắp chảo !!!! :)):)):)):)):)).
    http://www.youtube.com/watch?v=cvm-IjtUxP0
    http://www.youtube.com/watch?v=ePaU_NirgMw


    Mói như thế để biết VTC và K+ lạc hậu ngớ ngẩn đến thế nào, chúng đã ở trong cẩu đầu trảm thế nào, và vì sao mà người ta chưa hạ dao xuống cắt đầu chúng. Nói thế cũng để các tỷ phú ở bển thấy tỷ phú nguywời ta khổ sở như thế nào chứ không như tỷ phú ở bển.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thiên hạ đã chứng kiến cuộc đảo chính, đám chó dại vtc trràn ngập các đài truyền hình, trong khi những cán bộ quản lý, kinh doanh, mc, biên tập viên, diễn viên kỳ cựu uy tín.... biến mất. Mấy năm trước vtc chỉ sủa tầm bậy, đến nay thì đ, cp, nn, vtc.... đã công khai tuyên nố nước Việt Nam ngập nước diệt vong 50 năm nữa, thậm chí là ngập ngay bây giờ. Năm ngoái tin móc 400 vàng trong dân còn là "đ và nn chết hay kinh tế chết", còn nay là "tổ quốc chết hay đ & nn chết".

    VTC không còn là loài chó lợn hạ đẳng, chúng không chỉ đối đầu kinh tế với chúng ta, mà sự tồn tại của chúng và những ông chủ của chúng đã đối đầu với sự tồn vong của xứ sở Rồng Tiên 4000 năm.



    Như trên đã nói, Viasat, vtc và K+ sử dụng những kỹ thuật hết sức lạc hậu, nên nó chỉ sử dụng được 1/5 băng thông các sóng và vệ tinh nó dùng so với kỹ thuật hiện nay, chương trình nghèo nàn ngu xuẩn và độc hại.... kể cả trên mặt đất và vệ tinh, và thực tế là vtc chẳng ai buồn xem, có người dại dột mua đầu về được một thời gian cũng không thèm trả tiền tnữa. Đến mức nhân viên lắp chảo và giáo trình lắp chảo từ tổng hành dinh vtc cũng đã quên mất cách lắp chảo =))=))=)).

    Ngay cả vtc trên Vinasat dùng DVB-S2, nhưng đó là nó dùng để khách K+ không thu được miễn phí của nó, chứ không dùng chuẩn nén MPEG-4 của DVB-S2 mà tiết kiệm 5 lần băng thông, cũng như các chế độ hiện đại như nhiều thứ tiếng, nhiều phụ đề.... và đặc biệt là CCCAM. Vì thế truyền hình Việt Nam tắc tử từ lâu rồi trên ngay chính sân nhà, Việt Nam tràn ngập truyền hình Tầu Khựa và Thái Lan.

    Cái Vinasat mua đắt gáp 3-5 lần bình thường như thế chỉ sử dụng được tối đa 1/5. Mỗi TP vệ tinh (sóng) mà K+ và vtc chỉ phát được 20 kênh, còn An Viên mỗi sóng phát đến 80 kênh có 9 kênh HD. Trên vệ tinh, An Viên thuê 2 tp (sóng mang ) của vệ tinh NSS-6. Vinasat là các vệ tinh cổ lỗ dùng sóng mamg chất lượng cổ 36MHz, trong khi hầu hết thế giới từ lâu đã dùng 72 MHz, và các vệ tinh quan trọng như liên lạc nhà nước, quân sự, vũ trụ của nhiều nước như Luch-5 Nga là 150 MHz (tần số lấy mẫu có thể coi như băng thông). MPEG-4 thì cả thiên hạ đều biết nó nén khỏe gấp ít nhất là 5 lần MPEG-1 của K+ và vtc. Như thế thì truyền hình vệ tinh An Viên dễ dàng có 160 kênh nếu như khai thác hết 2 TP hiện đại mà nó đã thuê. Và tất nhiên NSS-6 không cắt đầu cắt đuôi để vừa chỗ rúc háng Arane-5 như Vínasat, nên vùng phu sóng không chỉ ở Việt Nam mà bao trùm toàn bộ Đông Nam Á trừ Philipine và một phần Nam Trung Quốc. (bản đồ phủ sóng trên trang mạng vệ tinh)

    Ngoài các điểm mạnh của kỹ thuật truyền hình mới như đã nói trên. DVB-S2/MPEG-4 còn cho phép nhiều thứ tiếng và phụ đề trên một kênh truyền hình, người sử dụng các đầu thu thế hệ này chọn bằng menu, cho phép hãng xuất bản kênh truyền hình bán cho nhiều nước và dân tộc khác nhau cùng một kênh, tương đương việc tiếp kiệm nhiều lần băng thông và phủ sóng quốc tế. Như thế, An Viên sẽ có cơ hội vượt mặt công ty Thaicom khi bán các chương trình truyền hình ở Đông Nam Á. Do Thaicom bị trói vào các đầu thu mà họ đã giao cho khách hàng nên khó có thể đổi mới toàn diện phần mềm.

    Tuy chỉ là phần mềm, nhưng DVB-S2/MPEG-4 cần CPU và RAM kha khá nên không thể nạp lại soft cho các đầu thu siêu cổ của vtc và K+. Cần nhắc lại là, hiện nay trừ cái đầu thu miễn phí siêu rẻ giá 200k vnđ bán ở chợ trời Hà Nội Sài Gòn k49A, thì thế giới không ai sản xuất đầu thu DVB-1. Ấy thế mà cái đầu ấy vtc và K+ bán 1,5 triệu vnđ. Đầu thu HD của VTC và K+ cũng là hàng siêu lạc hậu của Nam Hàn Xẻng sản xuất bán 3,5 triệu vnđ, trong khi nhân gian tràn ngập Openbox dùng cpu và hệ điều hành máy tính, giá thường là gấp rưỡi gấp đôi bình thường vì hàng xách tay mà vẫn cự rẻ so với vtc vcà K+, giá bán buôn bên Thâm Quyến là $40 có thẻ và $35 cái đầu ngắn gọn không có khe cắm thẻ, chỉ trả tiền bằng cccam. Openbox như là "thiêu chuẩn thế giới" về đầu thu DVB-2, nó có thể xem được truyền hình internet và vệ tinh, bán có thuế và phí bán lẻ giao tận nhà ở Anh là $52.


    An Viên đương nhiên là dễ dàng , cực dễ dàng vượt mặt vtc, chỉ cần họ bắt đầu phát các kênh miễn phí để câu dần người dùng sang có phí. Một mặt là An Viên mới bước vào truyền nhình và cần có thêm nhiều mặt hàng, họ đã có một số mặt hàng đặc sắc, ngoài thời sự chính trị quá dễ dàng vượt qua các đẳng cấp chó lợn vtc, thì An Viên đã in đậm dấu vết trong thị trường bởi kênh Phật Giáo và kênh Truyền Hình An Ninh. Tất nhiên An Ninh của An Viên không có âm đạo nàng dâu đẻ mấy lứa vẫn co thắt, và Phât Giáo không gọi mai táng là địa táng, hay vu khống sông Hằng lềnh phềnh toàn xác người thẻ trôi như các đặc sản vtc. Mình còn phì ra cười cái chàng nhà mát của vtc 14 lừa đảo tổ tiên của các tín đồ đạo này ngày rằm tháng 7, các tổ tiên về thăm con cháu đợi chúng sinh xâu xé cháo miễn phí xong sẽ chén tiệc víp, thì bị con cháu lừa phẩy đít, do vtc14 lừa các đệ tử là rằm tháng 7 là ngày cúng chúng sinh, chứ không phải xá tội vong nhân báo hiếu tổ tiên. Ngoài ra, hệ thống phóng sự thì chúng ta đã chứng kiến Mê Kông Ký Sự của đài Sài Gòn phân biệt đẳng cấp thế nào với các bản nhái của vtc , nên vượt qua những điều đó của vtc là đơn giản.

    Tuy nhiên, An Viên chưa làm rốt ráo thị trường truyền hình, vì gia đình Phạm Nhật Vượng đã kiếm được hơn 1 tỷ USD từ thị trường bất động sản chỉ trong 2 năm qua, không muốn va chạm đến quá nhiều người ảnh hưởng đến điều đó.

    Nếu nói ra, thì cái vệ tinh Vinasat-1 quy gia giá 2012 khoảng 6-7 trăm triệu USD, chỉ bằng 2 TP NSS-6 mà An Viên có mua trọn đời 15 năm cũng chỉ mất 60 triệu USD vì những lý do trên. Nếu không tính các ưu điểm khác, thì MPEG-4 nén ít nhất gấp 5 lần, băng thông mỗi sóng tăng 2 lần, là mỗi TP An Viên bằng 10 TP Vinasat. Gia đình chủ An Viên có thể dễ dàng mua 10 cái vệ tinh mạnh hơn Vinasat, còn vtc và K+ luôn trên bờ vực phá sản, nên tương lai ngành truyền hình không cần phải bản nhiều.

    Hiện nay, tuy chưa phát hành các kênh miễn phí, nhưng khi mua một đầu thu truyền hình số mặt đất An Viên dĩ nhiên dễ dàng dò kênh vtc miễn phí trên đó, tương đương việc không làm các bà các cô cụt hứng vì xem dở phim Hàn Xẻng trên vtc, ở vệ tinh thì có nhiều kênh truyền hình miễn phí nước ngoài khá nhộn. Quan trọng là đẳng cấp văn hóa của người khác của lợn, tránh việc lợn hóa 10 đời theo cơ chế khóa gen.
    ===============================









    Chúng ta đang ở trong vẫn đề hạt nhân nhân cái tin động trời, TRung Quốc có đường hầm 5 ngàn km.
    http://vtc.vn/311-362493/quoc-te/trung-quoc-co-kho-vu-khi-hat-nhan-nghin-tan.htm
    http://vtc.vn/10-348346/quoc-te/tin-tuc/phoi-bay-kho-vu-khi-hat-nhan-trung-quoc.htm

    Và chúng ta đang nói về tin vtc BTT sẽ thử siêu vũ khí hạt nhân
    http://vtc.vn/311-346848/quoc-te/trieu-tien-se-phat-trien-sieu-vu-khi-hat-nhan.htm


    Như đã nói, Triều Tiên đang nố lực sản xuất bom khinh khí, bom H. Chúng ta đã thấy, trái với cái giọng sủa hạ đẳng của vtc, BTT mới đang nỗ lực làm bom khinh khí mà Liên Xô và Mỹ đã thử gần 60 năm qua. Còn rất lâu nữa hay chẳng bao giờ BTT có thể có phương tiện mang và bom như Bom Vua, quả bom tạo chấn động đi 7 lần vòng quanh thế giới của Liên Xô, tương đương 57 triệu tấn thuốc TNT. Bom này nặng 27 tấn, được thiết kế để có sức nổ tương đương 100 triệu tấn TNT. Do theo tính toán thì máy bay ném bom không thoát kịp trong bài thử, để an toàn người ta đã thay đệm uran 238 bằng chì, vỏ đệm U-238 sẽ hấp thụ neutron của vụ nổ khinh khí tạo phản ứng phân rã dây chuyền đốt nóng và nén thêm lõi thuốc chính deuteri-lithi6, tắc tốc độ phản ứng cũng như ngăn bớt quá trình quả bom tan ra trước khi phản ứng hết. Tay vỏ đệm U238 bằng vỏ đệm chì làm giảm một nửa sức nổ của bom. Mà cũng chỉ có thế thôi thế giới đã vãi linh hồn. Bom thử từ máy bay hôm 30-10-1961.
    http://www.youtube.com/watch?v=LxD44HO8dNQ&NR=1&feature=endscreen

    Đứng trước quá khứ đó thì Mỹ cũng chả dám nói có siêu bom chứa đừng nói anh Bắc Triều Tiên còi xương.

    Ở đây, chúng ta điểm lại một chút về kỹ thuật bom hạt nhân.

    Như đã biết, bom hạt nhân đầu tiên là bom A, thường được gọi là bom nguyên tử mặc dù khái niệm bom hạt nhân và bom nguyên tử không khác gì nhau, bom khinh khí cũng là bom hạt nhân-bom nguyên tử. Tuy nhiên, lịch sử sủa kiểu chó dại đã để lại một truyền thống như thế. Ở đây, chúng ta sẽ gọi bom A là bom phân rã dây chuyền, bom uran là một loại bom phân rã dầy chuyền cũng như bom pluton. Bom nhiệt hạch là bom tổng hợp hat nhân ở nhiệt độ cao ( hạch là hạt nhân, bom hạt nhân nóng). Bom nhiệt hạch có các loại bom hydro / bom khinh khí và bom lithi-deuteri.


    Quả bom A đầu tiên có tên goọi là Little Boy, là một bom uran kiểu súng. Nó gồm hai khối uran làm giầu dưới tới hạn sẽ bị bắn vào nhau để đạt tới hạn. Đạn là vòng uran hình khuyên còn bia là trụ uran xuyên vào lõi bia. Lượng uran được làm giầu từ 80-93 % là 64kg. Cả quả bom dài 3 mét đường kính 71 cm nặng 4400 kg. Tuy nhiên chỉ có 0,6kh uran kịp tham gia phản ứng, còn lại bay đi.

    Quả bom A thứ hai ném xuống Nhật Bản có tên gọi là Fat Man, nó chứa 6,2kg pluton loại tốt và khoảng 1kg đã tham gia phản ứng. Quả bom có cấu tạo nổ sụp vào trong, một hình cầu thuốc Pu đặt trong một khối thuốc nổ thường, khi nổ sẽ nén hình cầu Pu lại để đạt tới hạn.

    Lúc bấy giờ người Mỹ còn có một chương trình nữa là Thin Man, là bom kiểu súng dùng Pu, nhưng tính toán của họ đa cho thấy không hiệu quả nên bỏ.

    Sau này, người Mỹ sử dụng mô hình Teller–Ulam làm bom khinh khí, do hai nhà khoa học dẫ đầu chương trình bom kinh khí đề xuất, các ông Edward Teller (đứng đầu chương trình) và Stanislaw Ulam (trợ lý). Mô hình Teller–Ulam bao gồm một quả bom nổ sụp vào trong như Fat Man, nhưng bên trong cầu Pu có hỗn hợp deuterium (đồng vị hydrro nặng 2) và tritium (đồng vị hydro nặng 3) . Vụ nổ bom A sẽ gây ra nhiệt độ cao là D và T tổng hợp với nhau thành một quả bom H nhỏ đồng thời tỏa rất nhiều neutron. Quả bom H nhỏ nói trên đặt ở đầu một cái ống, ngoài vỏ ống là U238 có tỷ khối cao ngăn vật liệu phản ứng thoát nhanh. "Cùi" ống là LiD một hợp chất của lithi-6 và deutri ở trạng thái rắn trong điều kiện thường, gặp nhiệt độ cao và neutron từ quả bom H nhỏ sẽ tổ hợp thành He tỏa năng lượng chính. Lõi trong cùng ống là khối Pu không tới hạn sẽ phản ứng với neutron sinh ra từ phản ứng tổng hợp LiD góp phần thêm năng lượng.


    Tuy nhiên, việc thực hiện không đơn giản, có thể xem những quả bom khinh khí đầu tiên của Mỹ hoạt động thế này
    Sơ đồ
    [​IMG]


    Hoạt động




    [​IMG]

    Các hình AB là bắt đầu nổ.
    Hình A khối thuốc nổ thường nén cầu Pu lại tạo thành tới hạn gây vụ nổ phân ra dây chuyền bom A ở hình B
    Hình C là hỗn hợp Deuteri-Triti nổ đóng vai trò quả bom H nhỏ làm ngòi. Chất dẻo polyeste đóng vai trò bọt foam bị tia phóng xạ X và gama từ vụ nổ đốt nóng thành plasma. Nó nén lõi pluton mồi (sparkplug) đến tới hạn phát nổ một vụ nổ phân rã bom A nữa. ở hình D
    Vụ nổ của chốt pluton mồi sparkplug đốt nóng "cùi" Deuteri Lithi-6 đến nhiệt độ phản ứng nhiệt hạch, tạo thành vụ nổ chính.

    .


    Mô hình Teller–Ulam được các tác giả dọi là "super-bomb", siêu bom, mà vtc lợn đã dùng.

    Tuy nhiên, ngành quân sự Mỹ vốn có bản chất là lừa đảo ngân sách từ hồi nội chiến với việc Colt nhồi sọ revolver của họ ưu việt hơn súng bắn đạn có vỏ M1841 Phổ. Quả bom khinh khí đầu tien của Mỹ ngày 1-11-1952 là một của giả. Nó chỉ là cái phần mồi trong mô hình trên, là quả bom D-T, T / Tritium là đồng vị phóng xạ mạnh, có chu kỳ bán phân rã 12,32 năm, nên nén nó mật độ cao rất khó vì nó nóng lên mạnh mẽ. Quả bom đó là một nhà máy nặng hàng ngàn tấn, chỉ có thể nổ trên đất ta, chứ không nổ trên đất địch được. Quả nhà máy bom này 10 triệu tấn thuốc TNT


    Nguyên nhân của việc đó thì chúng ta đã nói đến nhiều, Các nhà khoa học hàng đầu Enstin, Fermi, Oppenheimer.... đã chia tay với tính chó má của người Mỹ, họ ngừng hợp tác và tìm cách chuyển toàn bộ kết quả nghiên cứu về Liên Xô cùng các nước khác. Vì dinh đến bí mật quân sự nên hầu hết trong số họ phải ở lại Mỹ suốt đời hoặc nhiều chục năm sau mới về quê hương. Cần nhắc lại là, toàn bộ các nhà khoa học tham gia dự án đều chạy loạn đến Mỹ, nên Mỹ mới biết nghề hạt nhân. Trò lừa đảo này tiếp tục ở Pháp khi nhà Quyri và toàn bộ các nhà khoa học hàng đầu tẩy chay chính quyền Pháp, làm phá sản chương trình lò nước nặng Pháp.

    Cúng chính vì thế mà các lò nấu bom đầu tiên của Liên Xô dùng kênh đứng, ưu việt hơn kênh ngang của Mỹ, hóa ra các nhà bác học đã không bgiao cho chính quyền Mỹ những gì tốt nhất, mà họ tính toán phác thảo bằng tiền của Mỹ để phục vụ Liên Xô. Cũng như chìa khóa của bom hạt nhân tốt là bom A kiểu súng.

    Năm 1953 LIên Xô cũng thử dủa bom D-T đầu tiên, nó chỉ 400 ngàn tấn TNT. Như thế là đúng với vai trò của một cái ngòi.




    Vấn đề có thể hình dung ra trong sơ đồ trên. Nhìn chung, mô hình Teller–Ulam chỉ là giật gấu vá vai. Mô hình đúng của một quả bom khinh khí là nổ 3 tầng fission-fusion-fusion. Lần đầu một quả bom phân rã dây chuyền ( Fission ) pluton nổ, nó làm nổ một quả bom nhiệt hạch tổng hợp ( Fusion ) deuteri-tritium mà ở đây viết tắt là D-T. D-T nổ sẽ tạo neutron và nhiệt độ rất cao để thuốc chính là Li6-Deuteri nổ. Vì không thực hiện được nổ ba tầng nên mới có mô hình Teller–Ulam giật gấu vá vai. Vì mô hình Teller–Ulam không thực hiện được nên mới có vụ nổ lừa đảo "Ivy Mike" ngày 1-11-1952.

    Quả bom phân rã dây chuyền (Fission ) kiểu nổ sụp vào trong làm ngòi cho một quả bom H to. Tuy nhiên, nó không thể đặt trong quả bom H to vì khi nó phát nổ thì thuốc nổ thường phá tan quả bom H to. Đó chính là chìa khóa của bom nhiệt hạch mà người Mỹ không vượt qua được. Sau này, người Mỹ vẫn sử dụng mô hình Teller–Ulam trong các bom khinh khí của mình nên đầu đạn Mỹ vừa nặng vừa yếu. Chúng ta có thể xem bản cải tiến đầu đạn W88 vẫn dùng cho tên lửa Mỹ.





    Vấn đề là, họ đã có một khẩu súng yếu, không đủ kích nổ bom Pu, nên mới phải dùng kiểu nổ sụp vào trong. Bản thân kiểu nổ sụp vào trong của họ cũng thiết kế dở người, khi chúng ta so với bom Thụy Điển. Người Thụy Điển không dùng một rừng ngòi nổ, mà dùng như thường, tức nmột trạm truyền nổ bằng thuốc cháy nhanh để vụ nổ truyền lên trên toàn bộ bề mặt hình cầu. Thuốc nổ thường mạnh hình cầu nổ tiếp theo, Pu có hình cầu rỗng chứ không đặc, nên Pu được tăng tốc chuyển động sụp vào trong, sau đó thì vận tốc Pu sẽ nén Pu lại chứ không phải là thuốc nổ. Chúng có có thể hình dùng ra 2 khối thuốc lõm có tấm tích năng lượng đối đầu nhau nén như như thế.

    Chuyện người Mỹ ngu xuẩn trong thiết kế súng ống thì nhiều. Khóa nòng M16 cũng là cái búa dùng để ép chứ không phải dùng để đập. Người ta ai cũng cho bệ khóa nòng lùi tự do một đoạn lấy đà, rồi mới nện vào khóa nòng thuchs khóa nòng mở ra khỏe mạnh. CÒn M16 thì ấn sẵn búa lên mặt đe rồi ấn. Nó cũng y như khối cầu nén sụp vào trong đặc của Fat Man.

    Chúng ta có thể hình dung, cho đên hôm nay Mỹ cũng không biết làm trạm truyền nổ chữ U cho đầu đạn lõm. Một quả bom A kiểu sụp vào trong tốt có thể coi như các viên đạn lõm đẩy các tấm tích năng lượng nén còng vào một điiểm. Còn nếu để cầu Pu đặc thì đó là trình độ thiết kế ngu xuẩn.
    [​IMG]







    ==============



    Trả lời cho câu trả lời chìa khóa của bom H chúng ta xem lại quả bom A phân rã dây chuyền Fission kiểu súng Little Boy. Quá dễ để thấy nó có hai nhược điểm. Một là người Mỹ không biết làm súng, hai là họ không nén nhiên liệu được vì súng quá yếu không cho phép nén, mà chỉ xỏ nhiên liệu vào nhau. Thuốc nổ cor***e là thuốc nổ cuối tk19 để chạy đua với thuốc súng châu Âu mà không biết bản chất của thuốc súng. Thuốc súng Đông Âu làm bằng chất rắn tạo hình, chỉ cho phép phản ứng cháy trên bề mặt thuốc, tốc độ cháy tỷ lệ thuận với tổng diện tích mặt các viên thuốc, do đó thay đổi hình dáng kích thức viên thuốc sẽ thay đổi được tốc độ cháy. Súng ngắn có gia tốc đầu đạn cao nên cần viên thuốc nhỏ cháy nhanh. Pháo lớn có gia tốc đầu đạn rất thấp nên viên to và có dạng trụ rỗng, ít giảm diện tích bề mặt. Nitro Cenlluloz cứng chắc dùng để làm cốt đúc viên thuốc được Anh Mỹ chê là yếu. Cor***e được đùn sợi, người ta pha chất gây nhão vadelin để dễ đùn và dễ bảo quản, nên cor***e là thuốc nổ dẻo, truyền phản ứng cháy bởi chấn động vào bên trong viên thuốc. Chính vì thế thuốc súng cháy nhanh, áp cao và giảm nhanh, không kép dài được quá trình đẩy đều đầu đạn, nên súng rất to nặng mà vẫn yếu.

    Chuyện Anh Mỹ ngu hơn lợn khi copy súng pháo Đông Âu thì là chuyện muôn thủa.

    Little Boy chỉ cho vận tốc cỡ 300m/s. Nó là quá thấp so với pháo tốt ngày đó đạt hơn 1000m/s, hai đầu bắn vào nhau là hơn 2000m/s. Lúc đó tuy chưa có trạm truyền nổ chữ U như B40 trên nhưng cũng đã có đạn lõm, dễ dàng để gợi ý cho người Mỹ cách làm bom bằng hình cầu Pu rỗng, lấy đà đập chứ không phải ép, cũng như chỉ việc lấy hai khẩu pháo xe tăng Nga hay Đức bắn vào nhau để làm bom Pu kiểu súng. Ngày nay pháo tăng có vận tốc đầu đạn 1700m/s là thường, bắn vào nhau đạt 3500m/s, xuyên được cả mét thép cán tiêu chuẩn nữa là chỉ nén có ít pluton.



    Chìa khóa của bom khinh khí tốt là như thế. Đó là một bom A kiểu súng làm từ khẩu súng tốt, hay kiểu nổ sụp vào trong nhưng được bắn từ các liều lõm hội tụ Pu, khối Pu được bắn vào nhau nén lại bên trong quả bom mà không nổ bay quả bom đi trước đó. Cũng là mô hình nổ ba tầng, nhưng quả bom A mồi nổ bên trong quả bom D-T mồi. Quả bom D-T (deuteri triti) mồi nổ bên trong quả bom D-L (deuteri lithi6) mồi. Chứ không phải là ngòi bom đặt tít xa thân bom. Người Mỹ không là được súng tốt chứ không phải súng không làm được bom A tốt. Bên Liên Xô, những ngòi bom A có 2 hay 3 nòng, hay liều lõm có dạng đới cầu, chỉ cần dưới 1kg pluton quân sự (loại Pu hảo hạng có trên 93% Pu-239), với tỷ lệ nổ hàng chục phần trăm.


    Chúng ta điểm lại xem bom khinh khí có cấu tạo thế nào. Lõi trong cùng là một quả bom A, thực chất là điểm va nhau của 2 hay nhiều viên đạn được bắn đi từ các nòng súng, hay là điểm hội tụ của tấm tích năng lượng làm bằng Pu từ các liều lõm dạng đới cầu. Quả bom A này nổ trong một hình cầu chứa hỗn hợp tỷ lệ 1/1 D-T deuteri và triti độ vài chục gram đến vài trăm gram. Khối cầu này đặt trong một hình cầu chứa chất LiD làm bằng Li6. Bên ngoài khối cầu LiD là hình cầu làm bằng uran 238. Cái ngòi bom A và DT khó làm, còn bom về sau to khỏe yếu mạnh do thuốc LiD và U238.

    Khi nhiệt độ chưa cao lắm thì phản ứng chính diễn ra 2 giai đoạn
    6
    3​
    Li
    + n
    4
    2​
    He



    +
    3
    1​
    T

    3
    1​
    T +
    2
    1​
    D
    4
    2​
    He
    + n
    Đến khi nhiệt độ cao lên nữa thì Li6 chơi luôn với D, lúc này khối LiD nóng lên với tốc độ rất nhanh.



    Như vậy, vẫn đề của bom H bao gồm:
    uran238 có cũng được mà không có dùng uran tự nhiên cũng được chẳng sao. Uran238 có thể là phụ phẩm thải ra cuảt làm giầu u235 hay quá trình nấu pu từ nhiên liệu dùng rồi.

    Pluton quân sự là loại pluton được làm bằng uran ủ nhanh trong lò phản ứng hạt nhân để ít xuất hiện Pu240 Pu241, sao cho trên 93% Pu239. Pu quân sự thì ngòi gọn nhỏ bom sạch, bom nổ xong nhanh hết phóng xạ vào nhặt vàng của địch. Nếu không có Pu quân sự thì ngòi thô bẩn hơn chút nhưng vẫn nổ như thường.

    Deuterium D là hạt nhân nặng 2 của Hydrro, Hydrro của nước nặng. Thứ này điều chế từ hydrro tự nhiên bằng các máy móc đơn giản gọn nhỏ và các phương pháp đơn giản từ hồi 193x.

    Lithi 6. Cũng như D, Li6 được làm từ Li tự nhiên và bản chất là các phương pháp làm giầu đồng vị. Tuy nhiên, hạt nhân D-H chênh nhau 2 lần khối lượng, Li6/Li7 cũng khác nhau rõ ràng. Còn U238/235 thì chênh nhau khoảng 1% khối lượng hạt nhân nên khó làm giầu. Li6 có thể làm giầu trong lò li tâm khí như uran nhưng rẻ hơn nhiều, người ta cũng dùng florua lithi cho dễ bay hơi. Việc li tâm Lithi cần ít tầng li tâm hơn nhiều uran, được coi là pươing pháp rẻ nhất để làm giầu quy mô lớn lithi. Tuy nhiên, Lithi vẫn có thể dùng các phương pháp điện phân như deuteri khi làm nước nặng, khi này thì chậm nhưng các máy móc rất gọn nhỏ chỉ cần trong phòng. Nói chung với 100 người với các máy móc thí nghiệm thường hoặc 1-2 cái máy ly thâm khí là có thể chế biến mỗi tuần cả chục tấn lithi cho ra cả tấn li6 sạch bóng. Thậm chí trong tự nhiên có nhiều cơ chế để Li tự làm giầu.

    Triti. Chất này có chu kỳ bán rã 12,3 năm nên hao đi và cần bổ sung. Nó tỏa nhiệt rất mạnh vì phóng xạ nên bình chứa cần làm mát. Người ta làm một bình chứa ở vỏ bom để nó nguội và ống dẫn định kỳ bổ sung vào trong bom. Một quả bom tốt cần cỡ 100 gram tritium trực chiến và vài chục gram là tằn tiện sống được.

    Tất cả các nước trên thế giới đều nấu triti bằng Li trong lò phản ứng dây chuyền.
    7
    3​
    Li
    + n
    4
    2​
    He
    +
    3
    1​
    T + n
    6
    3​
    Li
    + n
    4
    2​
    He
    ( 2.05 MeV ) +
    3
    1​
    T ( 2.75 MeV )
    Li trong tự nhiên gồm 92,5% vLi7 và 7,5% Li6. Trong đó diện tích neutron của cũng chênh nhau rất lớn, Li6 940 còn Li7 0,0454. Li6 chơi với mọi neutron, còn Li7 tác dụng với nhưng neutron nhanh 2,466 MeV. Phả ứng của Li-7 không làm hao neutron trong lò nên lượng pluton nấu ra không ảnh hưởng, nhưng ít dùng.

    Thông thường trong các lò làm chậm, phản ứng Li6 được dùng, nó làm hao neutron trong lò nên làm hau Pu sinh ra. Li tự nhiên cho rẻ được đựng trong các ống phản ứng nén He truyền nhiệt, ống làm bằng zicron. Tuy zircon là tốt nhất nhưng tất nhiên có gì dùng nấy chả sao. Vật liệu làm lò hạt nhân bao gồm các lớp Al nhôm, Mg Magnes, Zr zircon. Các vật liệu đó là những thứ ít hấp thụ neutron, than chì và nước nặng cũng vậy. Lò Magnox chạy Mg thì dùng Mg làm ống, còn Zr thì gia công rất giống titan và không dễ. Thậm chí là người ta nôi ống với thiết bị thu hồi để thu hồi liên tục triti không cần dừng lò, mặc dù không an toàn lắm.




    Như thế, chúng ta thấy, để có lò, biết cách làm lò, .... là một vấn đề dài lớn. CÒn đã có lò rồi thì việc Bắc Triều Tiên tử bom H lúc nào chỉ là vấn đề họ chọn. BTT chằng phải có siêu bom, vì bom H nhiều nước có rồi. Vấn đề là chuyện họ có bom H là chuyện dĩ nhiên và có tên lửa để ném bom ấy đến bất cứ đâu.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình post những điều trên để thấy sự nhục nhã của Việt Nam hôm nay trước những thắng lợi của Triều Tiên và Cu Ba. Sau 5 nămnn Việt Nam bán con em các liệt sỹ cho chính bọ thực dân đã bắn chết các liệt sỹ, thì đất nước đã rơi vào khủng hoảng kinh tế không lối thoát. Món nợ khổng lồ đè nặng lên ngân sách cạn kiệt, sưu cao thế nặng đổ nhanh dần đến mức như thác lũ trên đầu.... đảm bảo nản chí mọi món đầu tư tử tế nhất. Chỉ còn những khoản đầu tư mua đất, mua tài nguyên, máy may bán thủ công để khai thác nhân công siêu rẻ của đất nước kiệt quệ.

    Không phải là đầu tư nước ngoài, mà các gia đình cũng hóa phép tiền vốn còm vào các băng mafia tài chính để co rút như con giun ra nước ngoài, tránh xa tương lai nghèo đói, chạy khỏi món nợ khủng khiếp. Đồng bắc bắc bộ xác xơ còn toàn ông lẫn bà điếc và một phần số phụ nữ trẻ con chưa đủ lớn để ra đi.

    Người ta còn tuyên bố rằng, 50 năm nữa hà Nội chứ không phải Thái Bình Nam Định sẽ ngập nước biển. 4000 năm xứ sở Rồng Tiên thế là chấm dứt, nước An Nam tiêu vong biến mất trên bản đồ thế giới.

    Đã đến lúc đặt câu hỏi rằng, nhà nước của chúng ta tồn tại, đảng của chúng ta tồn tại, hay chúng ta chọn Tổ Quốc của chúng ta tồn tại. CHúng ta đặt câu hỏi một cách nghiêm túc. Nhà nước của chúng ta đã tuyên bố chính thức rằng 50 năm nữa Tổ Quốc ta sẽ diệt vong cơ mà, thậm chí báo chí nhà nước lập ra nói Hà Nội đã nhiếm mặn rồi cơ mà.


    Nhìn cái vtc của đảng và nhà nước nó rủa vụ vệ tinh Triều Tiên là tấm vải đỏ và con bò tót, hay vệ tinh Triều Tiên tốn hàng tỷ USD. Xin lỗi, có hai điều, Soyuz là tên lửa vũ trụ chở người danh tiếng to gấp 3 lần tên lửa Triều Tiên chỉ bán mỗi quả có 70-150 triệu USD mà thôi. Còn Hàn Xẻng điên rồ chi tiền tỷ mua tên lửa về bắn mãi dek lên , liếm xyz cho Ngân Hà 3.
    http://vtc.vn/10-359020/quoc-te/tin-tuc/13-ti-usd-va-thong-diep-trieu-tien-khi-phong-ten-lua.htm

    Hình ảnh, đó là cái động tác mà người ta hay tự sướng, nói lái của từ thẩm du.

    vtc lại buôn cám Hàn Xẻng nói tên lửa triều tiên là tên lửa IBCM, do Triều Tiên dùng chất oxy hóa axit nitơric đỏ. Ờ, thế Triều Tiên chỉ biết dùng mỗi chất oxy hóa đó thì nó không dùng sao. Ai cấm một tên lửa vệ tinh dùng chất đẩy của IBCM, hay là cái thằng thủ dâm bắn mãi không lên cấm ? Proton danh tiếng vẫn dùng hệ chất đẩy của IBCM đó có sao đâu, thằng nào con nào dám bảo Proton là IBCM, 10 đời lũ lợn thủ dâm hàn xẻng có dám gọi không ? Proton dùng N2O4/UDMH, là loại chất đẩy lỏng có khả năng trực nchiến cao được thiết kế cho IBCM.

    Axit nitơric đỏ là một từ dùng để chỉ hỗn hợp oxit ni tơ N2O4và NO2 pha với nước dạng đậm đặc để dễ bảo quản Sau này người ta chứa N2O4 lỏng bằng cách khác vì có những vật liệu khác. Chúng ta đã biết, IBCM khác xa tên lửa Ngân Hà 3, vì tính sẵn sàng chiến đấu của IBCM cần những yêu cầu đặc biệt..
    "Axit nitơric đỏ" mà cái đồ lợn vtc buôn cám thủ dâm Hàn Xẻng được ký hiệu là AT, Acid và Teroxid, nó thực chất là hỗn hợp N2O4 pha đậm vào HNO3. Chất này cho đến nay vẫn là chấy oxi hóa chủ lực của cả tên lửa vũ trụ và IBCM.
    http://vtc.vn/10-360473/quoc-te/tin-tuc/ket-qua-soc-khi-mo-xac-ten-lua-trieu-tien.htm

    Tên kỹ thuật của cái đó có thể như AK-20 20% Nitrogen Tetroxide + 80% Nitric Acid.
    Hay AK-27I oxidizer
    Concentrated Nitric Acid: 69.8 - 70.2%
    Di-nitrogen Tetroxide: 24 - 28%
    Water: 1.3 - 2%
    Iodium inhibitor: 0.12 -0.16%

    Chất đốt của dòng nhiên liệu này có thể là các loại kerosel (dầu chưng) khác nhau như TM-185, hoặc UDMH....



    Vụ phóng có ảnh hưởng chính trị rất lớn vì nó bắn thẳng vào mô hình kinh tế Nam Hàn. Nam Hàn trước 1980 còn lẹt đẹt, sau khởi nghĩa Quang Châu 1980 dân Nam Hàn dồn dần đám chó liếm xxx Mỹ vào các ngành quỹ công như quân sự, điện lực, viễn thông... để phát triển. Tuy nhiên, đến nay thì cùng là đẳng hàng nhái, Nam Hàn chết chìm trong cái bóng vi đại của Tầu. Cái Nam Hàn chết là các tập trung quỹ công của nó bâu đầy giun sán giòi bọ không nghiên cứu ra một mặt hàng ra hồn nào mà cạnh tranh. Toàn bộ kinh tế Ham Hàn chỉ như một thành phố bên Trung Hoa Vĩ Đại.

    Hiẹu quả của quỹ công Bắc Triều Tiên là Nam Triều Tiên bắn mãi cái Naro-1 bỏ ra tiền tỷ mua lắp mà mãi không lên, nhục mặt thủ dâm.


    ========================








    Chúng ta đã biết Triều Tiên bây giờ hoàn toàn trong tầm tay khả năng chế tạo bom khinh khí. Họ có thể hoàn thành những lò Magnox đang xây dở 50 MWe và 200 MWe, duy trì độ chục bom khinh khí cho thiên hạ ngắm. Con đường từ bom A đến bom H ngăn bằng phần trăm con đường từ lúc sang Anh hỏi mua lò cho đến lúc nổ bom A bất đắc dĩ. Đó là kết luận của câu chuyện "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom".

    Còn Tầu Khựa có kho vũ khí hạt nhân ngàn tấn, thì ý con lợn vtc nói gì nhỉ ? Ngàn tấn tên lửa chỉ là 5 quả như R-36, có đáng là bao. Ý các lợn nói ngàn tấn gì nhỉ ? À, có ai biết con chó dại nó nói cái gì bao giờ đâu.

    http://vtc.vn/311-362493/quoc-te/trung-quoc-co-kho-vu-khi-hat-nhan-nghin-tan.htm
    http://vtc.vn/10-348346/quoc-te/tin-tuc/phoi-bay-kho-vu-khi-hat-nhan-trung-quoc.htm
    http://vtc.vn/10-336819/quoc-te/tin-tuc/can-canh-ham-ngam-hat-nhan-chien-luoc-cua-trung-quoc.htm



    Chúng ta trở lại đề tài Trung Quốc.
    Như đã nói trên, tháng 12 năm 2012 quan chức Eurozone đã tuyên bố khủng hoảng châu Âu chấ dứt vào năm 2014. Khủng hoảng kép kết thúc là bắt đầu đại chiến thế giới WW3 không tiếng súng, cũng như khủng hoảng kép 1936-1939 kết thúc bắt đầu WW2. Thế giới chia ra làm 3 miền. Cực máy in tiền gồm Mỹ Nhật Hàn đứng đầu là Mỹ. Cực này lạm quỹ công thỏa thích vì có máy in tiền. Cực do Đức quản lý lạm quỹ công thì nhà nước phải phá sản, do đó nhà nước đua nhau hoàn thiện và tiến lên. Miền thứ 3 của thế giới là những nước không nợ quỹ công đáng sợ, đang tiến nhanh như diều, đó là BRICS.

    Đức hiện nay là nước phát triển duy nhất phát triển duy nhất ở Phương Tây cũ gồm Tây Âu, Mỹ, Nhật. Sự phát triển của Đức chỉ dựa vào động lực duy nhất là hợp tác với Trung Quốc. Đức dựa lưng vào nga nguyên liệu và năng lượng.

    Năm 2013 Mỹ Nhật Hàn cũng hối hả thành lập khối kinh tế xuyên Thái Bình Dương, những kẻ cùng đường ôm nhau cố thủ. Chúng ta đã thấy Mỹ không còn đường nào ngóc đầu lên nổi, Hàn Quốc trở thành bé nhỏ khi cái bóng vĩ đại của Tầu Khựa hấp diêm nó. Còn Nhật Bản phải chia đôi, một nửa nước Nhật tiến bộ phải thoát được xiêng xích của nửa kia.



    Quay lại vấn đề hạt nhân vtc ồn ào lên Trung Quốc có con đường hầm dài 5 ngàn km, chúng ta đã biết con đường hầm đó là và chỉ là của lợn. NHưng cái bên trong điều đó là gì.

    Chúng ta đã xem xét sự thay đổi của lực lượng htạ nhân chiến lược Nga với các Bulava và Topol-M. Đây là sự đầu tư vượt bậc cho mỗi đầu đạn. Từ những SS-18 và SS-19 mỗi đạn mang 10 đầu đạn bắn trong giếng phóng rẻ tiền, thì các tên lửa thế hệ mới chỉ mang 1-3 đầu đạn và đều đặt trên phương tiện cơ động. Đặc biệt Bulava hết sức tốn tiền cho mỗi đầu đạn, mỗi tên lửa chỉ mang được 1 đầu mà vé trên tầu ngầm của tên lửa đắt hơn cả tên lửa. So với các SS-18/19 thì giá tên lửa của mỗi đầu đạn tăng lên 20 lần, bao gồm số tên lửa chở đầu đạn tăng lên 3-10 lần, phương tiện cơ giới thay cho giếng phóng, và tên lửa nhiên liệu rắn đắt đỏ.

    Về kỹ thuật, thì có 3 điểm chính
    chuyển hoàn toàn sang nhiên liệu rắn có khả năng trực chiến cao
    toàn bộ các tên lửa là hệ nhảy quỹ đạo vượt đánh chặn
    giảm số đầu đạn trên mỗi tên lửa xuống từ 1-3

    Điều đó tức là đầu tư rất lớn tiền phương tiện, từ tên lửa đến tầu ngầm và xe cơ giới, cho bình quân mỗi đầu đạn. Thích hợp với hiệp ước cắt giảm vũ khí hạn chế số đầu đạn. Khi số đầu đạn bị hạn chế thì đầu tư nhiều tiền thêm cho mỗi đơn vị đầu đạn là đương nhiên. Hậu quả của việc này là SS-18/19 giải ngũ đi làm thuê. Bên Mỹ, ngành vũ trrụ đã phá sản vì bám đầy giun sán giòi bọ, không còn tiền để thay đổi.

    Chúng ta xem lại sự thật đằng sau các hiệp định bằng biểu đồ số đầu đạn hạt nhân Nga-Mỹ
    [​IMG]


    Từ 1990 số đầu đạn Mỹ sụt xuống rất nhanh nên Nga cũng theo nhưng bao giờ Nga cũng hơn. CHúng ta nhớ Mỹ cạn kiệt khoáng uran đầu 199x, và các hiệp định giải trừ vũ khí hạt nhân chẳng có gì lạ, là dỡ bom ra đốt






    Tất nhiên, không có nước Trung Quốc nào ngớ ngẩn đi làm con đường hầm 5 ngàn km như các lợn tưởng tượng. Nhưng chúng ta có thể xem tại sao có tin này.

    2 năm qua, Trung Quốc mở một phần cửa hầm 816 ở Trung Khánh. Đồng thời Trung Quốc cũng đánh tiếng bắn thử tên lửa IBCM cả phiên bản trên xe tải và tầu ngầm. Hóa ra, không bị ràng buộc bởi các hiệp ước, Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân rất lớn, xem cái hầm dưới này thì riêng nó đã cho cả chục tấn pluton, cả tấn triti... đủ để chế và duy trì hàng ngàn đầu đạn nhiệt hạch. Thế mà có hàng chục cái lò thế này.

    Xem các con cho Mỹ cân bằng chiến lược với ai nào

    Cái lò thuộc dạng than chì kênh đứng như lò Liên Xô hay Anh Quốc.
    http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/06/13/ham_ngam_7_1.jpg
    [​IMG]
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Tạm dừng mấy vấn đề hạt nhân phức tạp, giải trí chút.


    Một vài tin quốc tế mà các đoàn chó dại "quên", đây cũng là một lỗi, lỗi lớn nhất, đó là tạo ra môi trường thông tin quái thai. Mình lấy ví dụ trên rian vì xinhua thì chó dại bảo của tầu khựa, ap và reuter thì hàng tuần sau chúng nó mới free cho mà đọc. Không muốn quái thai thì tốt nhất lên tránh xa những nơi chế tạo món ăn bằng âm đạo nàng dâu co thắt.

    Nga tập trận ven biển Syria
    http://en.rian.ru/military_news/20130111/178708840/Russian_Navy_Holds_Syria_Exercises_____.html

    Tầu ngầm hạt nhân Mỹ đâm nhau với tầu dân sự trong vịnh Pếc-Xích (không thấy các chó dại sủa nhể, im thế), USS Jacksonville (SSN 699), a US Navy Los Angeles-class submarine. Đến cái xác tầu ngần hạt nhân Nga đang kéo đi dỡ gặp va chạm chó dại cũng sủa ầm ầm lên cơ mà.
    http://en.rian.ru/military_news/20130111/178707108/US_Navy_Sub_in_Persian_Gulf_Collision__.html

    Ấn Độ thử phiên bản trên biển của Bramos, sao không thấy vtc và quân đoàn chó dại đăng tin nhỉ
    http://en.rian.ru/military_news/20130109/178664783/India_Tests_Sea-Based_Brahmos_Missile__.html

    Nga Tầu tăng cường hợp tác phòng thủ tên lửa (cùng lúc này vtc đăng tin Nga tố tầu ăn trộm kỹ thuật . Đây là bản tin quan trọng vì chuỗi các bản tin này cho thấy sự xuất hiện một hệ thống phòng thủ tên lửa mới).
    http://en.rian.ru/military_news/20130109/178663401/Russia_China_Plan_to_Boost_Cooperation.html

    Ít-da-en trục xuất người biểu tình Phi-lít-tanh ở trại tent
    http://en.rian.ru/world/20130113/178745624.html







    ================

    Rận chí đưa tin "vì sao tổng thống Syria chiến đấu đến cùng". Thế ông ấy không chiến đấu đến cùng thì chính quyền rơi vào tay khủng bố nổ bom giữa quảng trường hả rận chí
    http://dantri.com.vn/the-gioi/vi-sao-tong-thong-syria-chien-dau-den-cung-684514.htm

    ==================


    Ngồi lục tin về Triều Tiên của đại lý cám vtc, thấy tai tồ ảnh sân bay quân sự Max, vào xem, lại thấy ngay lợn/ Đọc vtc lúc nào cũng vãi tim

    MiG-31 có thể mang 16 tấn vũ khí !!!!!! ôi trời ôi, máy bay ném bom chiến lược MiG-31. (thật ra, MiG-31 có chênh lệch trọng lượng rỗng-tối đa là 24 tấn, nhưng nó thường chỉ mang 1-2 tấn vũ khí, tối đa là 4)
    http://vtc.vn/311-362998/quoc-te/slide-show/1/index.htm#IMG13


    MiG-31 dùng để đo khí tượng "Máy bay trinh sát điều kiện thời tiết" (thật ra là máy bay tiêm kích/trinh sát hoạt động trong mọi thời tiết)
    http://vtc.vn/311-362998/quoc-te/slide-show/1/index.htm#IMG14


    vtc phát hiện tinh tình báo "Bên trong chiếc Su-27 có gắn radar bí mật" =)):)) (radar máy bay chiến đấu trên không nào chẳng đặt ở chỗ đó, vtc lợn quá nên mới sủa như vậy, copy paste cũng không nổi, dịch câu tiếng Anh đơn giản nhất cũng không xong)
    http://vtc.vn/311-362998/quoc-te/slide-show/1/index.htm#IMG19
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Vừa xem vtc. Lại vãi đái . Tin vtc loan rằng năm 2010 nước ta thiệt hại 10 tỷ đô la Mỹ về sản lượng đánh bắt thủy sản ở sông Mê Kông, tất nhiên do biến đổi khí hậu.

    !!!!

    Mình không nói gì nhiều, nếu là một người ở đồng bằng sông Cửu Long mà đọc tin này, thì mình chỉ có thể nói vài điều.

    Một là, tin đó chưa dữ đâu. Nhân ngày tận thế 21/23-12-2012, báo an ninh của đảng và nhà nước đã loan tin 50 năm nữa Hà Nội ngập nước biển mấy mét, và nay đã nhiễm mặn rồi, 4000 năm xứ sở Rồng Tiên chấm dứt, nước An Nam biến mất khỏi bản đồ thế giới.

    Hai là, bà con cứ yên tâm làm ăn, đó là chó sủa. 4 ngàn năm trước cha ông chúng ta đã chờ nước rút liên tục trong 3 ngàn năm để xây dựng nên nước An Nam, bây giờ nước có dâng cũng 1 ngàn năm nữa mới dâng đến Hà Nội, lúc đó chúng ta mua nhà ở Bắc Kinh Berlin rồi. 6 ngàn năm trước nước ngập cả hai đồng bằng Bắc Nam không phải do những con khỉ đốt than làm công nghiệp thải CO2 dioxid carbon.

    Ba là, chúng ta làm quen với đám chó đó đi, đừng giật mình. Đã đến lúc nói rằng: đảng và chính phủ tồn vong, hay Tổ Quốc của chúng ta tồn vong.


    ===

    Mấy hôm nay thì phó thủ tướng, tiến sỹ ngành nhồi sọ học, bồi xẻng, sản phẩm chung của cao đẳng vũ khí Vin Hem Píc và đại học Harvard.... đang mở chiến dịch rau an toàn, mục đích là duyệt binh quân đoàn chó dại mà ông là tổng chính trị viên. Hơn một năm qua giá bán sản phẩm chăn nuôi thấp dưới giá thành. Mùa thu 2012 bình quân mỗi tháng doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp lỗ 5 ngàn tỷ đồng, tương đương con số 3-5 lần lỗ trong dân. Bắt đầu từ "tẩy chay hàng tầu", "thuốc tạo nạc", "thuốc kích thích giá đỗ", "nho Tầu giả nho Mỹ", "thuốc dấm chuối", "cam giá dưới 10 ngàn / kg"......

    Tết nay thực phẩm đắt lòi kèn mặc dù kinh tế khó khăn nhà ai cũng ăn cố khiêm tốn, cách đây 3 tháng, ở quê mình đã thấy như thế, không ai dám chăn nuôi. Từ "tẩy chay hàng tầu" để người tầu đáp lễ phá sản công nghiệp nuôi tôm hùm, tôm hùm sụt giá từ 3 triệu đồng 1kg xuống 800 ngàn..., đến khi người Tầu không mua khoai lang tím thì đổ cho thương lái của họ lừa đảo, (chỉ có họ đặt hàng trồng và tiêu thụ, giá trên diện tích gấp cả chục lần trồng lúa). Riêng vụ thuốc tạo nạc đã làm nông dân Miền Nam lỗ 5-10 ngàn tỷ đồng. Tầu hầu như không nhập cam quít sang ta, cam vắt nước Hà Giang giá gốc chỉ 3-4 ngàn / kg, nhưng "giải mã cam dưới 10 ngàn" để cam Miền Nam cũng thuối rữa. Từ lâu người ta đã dùng thuốc dấm, nó là hydrocarbon không no, nhưng cũng sủa ầm lên...... Nho tầu giả nho Mỹ thì vtc đưa lên ảnh nho Ninh Thuận làm cả vụ chết cháy luôn. Giá đỗ trồng trong nước lọc thiếu dinh dưỡng thì rễ dài-rễ dài để đi tìm dinh dưỡng cho cây giá, người ta đổ phân vi lượng Nitrophoska cho nó đủ dinh dưỡng rễ ngắn, nhưng các quân đoàn chó dại cũng bắn toàn xã hộ phải ăn rễ giá.....

    và liên miên 2 năm qua với tổng con số thiệt hại trong nông nghiệp do chó dại gây ra là cơ man ngàn tỷ đồng.

    Hàng vạn tỷ đồng đánh thẳng vào nền nông nghiệp có mức sống nghèo nhất thế giới để làm gì ?



    À, đài Hà Nội nhiệt tình nhất với vụ này. Chúng ta đã nhiều lần xem diễn biến báo chí Hà Nội. Các công vien vẫn đầy các cồng trình "cho thuê đất" nhưng xây nhà 3-4 tầng, biệt thự Hoàng Văn Nghiên bảo trả nhưng vẫn còn đấy. Hồi này Hà Nội tổ chức bán tem rau sạch lợn sạch ở.... cổng chợ, hết công an, thanh tra, già đây có thêm lực lượng hút máu thị trường mới mang tên tem sạch.

    Nhưng chủ mưu lớn trong vụ này là TH True Milk. Bất động sản thành phố ế chỏng, nó về mua lại các nông trường cam vinh bằng cách đầu tư vô tội vạ chặt cam trồng cỏ, khi cam đẽ hết thì nó siết cho đất chết đói vào tay nó. Chỉ khổ thân cho cam Hà Giang và cam sành Miền Nam.


    ===
    Nếu có thể, thì lời nhắn nhủ với bà con là. Việc ta ta làm, chúng ta cứ yên tâm làm ăn sản xuất. Chí ít chúng ta cũng phải biết trơ trước những tiếng sủa của chó dại, chưa nói đến việc chúng ta phải hoàn thiện nhà nước để đào sâu chôn chặt chúng.

    Tổ quốc Rồng Tiên của chúng ta không vì chúng mà ngập nước biến mất đâu bà con ạ.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Khuôn inox gói giò có chất gây ung thư

    Lại vãi lờ vtc. Giò có chất gây ung thư. Sắp tết rồi, nhà nào đói rách cũng phải sắm sửa cân giò, không giò lụa cũng phải giò xào. Mà hầu như nhà ai hiện nay cũng mua một cái khuôn ép giò xào, gói bánh chưng, nén xôi.... chết thôi.
    http://vtc.vn/678-362851/vinmedia/khuon-inox-goi-gio-co-chat-gay-ung-thu.htm
    http://dinhduong.com.vn/tin-tuc/Thuc-hu-khuon-inox-goi-gio-co-chat-gay-ung-thu-
    http://dinhduong.com.vn/tin-tuc/Thuc-hu-khuon-inox-goi-gio-co-chat-gay-ung-thu-
    http://dantri.com.vn/suc-khoe/thuc-hu-khuon-inox-goi-gio-co-chat-gay-ung-thu-684028.htm
    http://hn.eva.vn/tin-tuc/so-ung-thu-ba-noi-tro-tay-chay-khuon-goi-gio-bang-inox-c73a124396.html
    http://www.vaycongso.vn/Thuc-hu-khuon-inox-goi-gio-co-chat-gay-ung-thu.html



    “Inox là một loại thép có chứa hơn 11% Crom, chính vì điều này đã tạo cho inox một lớp màng tự bảo vệ chống lại sự ăn mòn. Tuy nhiên, thực tế trên thị trường những loại inox tốt hay xấu tùy thuộc vào công thức sản xuất của từng đơn vị. Nếu là loại inox tốt đảm bảo như inox mã 304, 430 thì nó có khả năng chống chịu nhiệt độ và độ bền rất cao. Nó cũng có khả năng chống ăn mòn, chống rỗ bề mặt...

    Tuy nhiên thực tế hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất inox bằng nguồn nguyên liệu phế thải được thu mua về nấu thành dạng thỏi, sau đó cán, dập ép cho ra sản phẩm. Vì thế, nhiều sản phẩm chưa được khử sạch tạp chất, các thành phần không đúng quy chuẩn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại cho sức khỏe. Thậm chí có nhiều loại inox giả. Chất liệu chính của các sản phẩm này có thể là thép hoặc tôn sắt, mạ ngoài bằng một lớp đồng, niken và crom mỏng hoặc là sắt được xi mạ một lớp crom bên ngoài nên rất khó phát hiện.


    "Các chất mạ thường dùng là kim loại nặng, nếu trong quá trình sử dụng những chất đó thôi ra ngấm vào thức ăn, lâu ngày, có thể tạo nên sự tích tụ kim loại nặng trong cơ thể, gây hại cho sức khoẻ. Thậm chí có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm như gan, ung thư...."

    =))=))=))=))=))=))=))


    Thưa với loài lợn ạ. Inox không phải là một loại thép. Inox có nghĩa là thép không gỉ (tiếng Pháp = inoxydable = i nô x, tiếng Anh = Stainless steel), tức là rất nhiều loại thép, cũng không có loại nào có 11% crôm được bán làm đồ gia dụng đâu các lợn vtc ạ. Nó có thể là thép ít gỉ như thép phốt pho, cho đến hợp kim nickel. Trên thị trường có nhiều loại thép không gỉ. Loại thép tốt nhất là hợp kim nikel, chịu được acid . Tuy nhiên, để cho rẻ, thì tôn inox dân dụng không phải là thứ hợp kim đó, mà là một loại tôn cán từ thép ít gỉ (ví như thép phốt pho), rồi mạ 3 lớp, đồng crôm nickel. Người ta gia công nhiệt cho lớp mạ bám chắc vào tôn nền như đúc nên khó nhận ra. Loại hợp kim thông dụng nhất là thép crôm pha với phụ gia tạo mạng tinh thể Mn hay Ni, có 17%=18% crôm.

    Loại inox mạ như trên có thể dễ thấy ở các cái lò thiêu hóa kim ngân (lò đốt vàng mã), sau một thời gian nóng lạnh thất thường nó bong ra. Nồi siêu ấm chén.... đều là loại này. Nói chung hầu như đồ gia đình từ song cửa cho đến đồ nấu bếp đều là loại này. Thép phốt pho cán cứng chắc cũng là một ưu điểm khi thực hiện những công cụ cần chịu lực mà nhẹ bằng loại inox tôn cán rẻ tiền này. Tuy nhiên, cứng dụng nhiều nhất của loại inox mạ các loại vẫn là trang trí nội ngoại thất.

    Loại hợp kim đắt hơn , nhưng cũng có nhiều loại. Hợp kim thép không gỉ gồm phần chính là sắt rất sạch carbon, crôm và thêm một trong hai chất giữ mạng tinh thể Mn và Ni. Thông dụng nhất là từ vài phần trêm cho đến 30 phần trăm Cr (chromium crôm) và các phụ gia khác, kể cả đắt đỏ như molybden.... được dùng cho nhiều ngành chế tạo máy cho đến gia dụng. Càng nhiều crôm càng khó gia công vì nó rất cứng, đẩy giá thành đồ gia dụng lên vô ích khi đột dập cắt gọt chúng, nên chỉ dùng trong chế tạo máy. Inox gia dụng thường dùng 2 nhóm có 17% và 18% crôm. Ít crôm hơn cũng thường được dùng trong chế tạo máy. Crôm không phải là thứ đắt đỏ nên nhiều ít không thành vẫn đề về giá của nó, mà chỉ thành vấn đề ở giá các khâu gia công tạo hình sau này-ví như nó cứng quá hay giòn quá...

    Nguyên tắc không gỉ của hợp kim crôm là nó tạo thành một lớp Cr2O3 ngoài vỏ ngăn các chất trong môi trường ăn mòn sâu. Đồng thời lớp này khá cứng bảo vệ xước.





    Người ta không nấu chảy inox ở các lò gia công rẻ tiền, vì bán phế liệu cho các hãng lớn được giá hơn. Nhiệt độ nóng chảy của inox hợp kim cao, nhiệt độ ủ lâu dài dung dịch lỏng cũng rất cao, đồng thời một số thành phần khi nấu nóng sẽ biến chất nên màu không đẹp, chỉ bán cho loại chó dại vtc được mà thôi. Hợp kim thép không gỉ ngày nay đều được nấu ở lò cảm ứng điện từ các cỡ, từ vài kg mỗi mẻ cho đến lớn, chúng kín như cái phích, ít hao điện mặc dù có thể ủ thép nóng chảy nhiều ngày, hoàn toàn cách ly với oxy, tha hồ cân đo đong đếm cho chính xác.

    Để làm ra inox, thì sau khi nấu-đúc-cán, người ta còn ủ khử từ với hợp kim không gỉ, và mạ với tôn mạ không gỉ, rồi sau khi mạ cũng gia công nhiệt. Đến lúc đó mới có tôn, tấm, thỏi, thanh, ống.... để làm ra đồ gia dụng bằng gò dập cắt đột chọc ngoáy khoan khoáy.

    Thông thường ở thị trường miền Bắc thì inox làm đồ gia dụng Kim Khí Thăng Long được cung cấp bởi hãng Stanley. Không phải Stainless mà là Stanley, một hãng Nhật Bản đặt tên theo nhà thám hiểm châu Phi người Mỹ thế kỷ 19 Henry Morton Stanley. Cũng không phải Morgan Stanley bên Mỹ. Đó là do Kim Khí Thăng Long là phía Nhật cho vay mua máy mua móc, nguyên liệu tiền vốn.... các quan ta ở nhà máy này dùng nhà máy để chiếm đất, xin đất làm nhà máy rồi dọn nhà máy đi xây chung cư bán.... nên không cần quan tâm lỗ lãi. Ngoài ra, phần lớn inox trên thị trường được cung cấp bởi nguồn Trung Quốc. Nguồn Stanley cũng tuyệt đại bộ phận là Trung Quốc.





    Ngoài crôm nickel, thì thép-tôn không gỉ có thêm nhiều chất phụ gia khác, và đặc biệt là luôn luôn rất sạch, vì chỉ cần hơi bẩn chút là chúng xỉn mầu chỉ còn bán được cho chó dại vtc về gói giò thờ mả tổ chúng. Que hàn inox cũng vậy, inox lởm hay que hàn lởm hàn lên biết ngay, nó xỉn mầu còn bán cho chó dại, người ta tẩy vết hàn inox bằng acid clor hydric cho nó trắng , sau khi đã cho bột mài mịn vào đánh cho bóng, gặp đồ lởm thì sùi mối hàn lên. Những nguyên tố hay gặp đương nhiên là có sắt, loại sắt pha vào đây là sắt rất ít carbon , thường dùng loại thỏi đúc chuyên dùng rất sạch (con lợn), thỏi là fe-rô có một số kim loại khác như măng gan Mg làm thép dẻo hơn. Thông thường các hãng cung cấp crôm, nickel, măng gan... không cung cấp bột kim loại ngâm dầu như bán cho phòng thí nghiệm, mà đúc cục hợp kim sắt của những nguyên tố đó-có hàm lượng cao, để nó dễ tan trong sắt nóng chảy khi pha. Hãng sản xuất inox sẽ đi mua loại phe rô đó về cân đo đong đếm, pha với thép xây dựng nếu như không có thép thỏi (con lợn, pig) sẵn, rồi ủ 1500-1800 độ C trong lò điện cảm ứng, vừa để cầu hóa carbone, vừa để đo lại thành phần hợp kim. Thép xây dựng là loại thép mềm để thợ sắt dễ làm, có rất ít carbon. Vì các fero hợp kim và nấu lò điện cảm ứng rất đắt nên người ta không đến nỗi tiết kiệm đi mua thép xây dựng rẻ tiền quá.

    Thường inox gia dụng dạng hợp kim sẽ cố định thành phần crôm 17%-18% và xê dịch thành phần măng gan-nickel. Nếu như măng gan nhiều thì thép mềm dẻo dai, những đồ cần đột hay dập sâu như thìa hoa, chảo lõm.... sẽ dùng thứ này. Còn những siêu nước hay thùng tưới hoa thì dùng loại thép phốt pho mạ nói trên, chúng là đồ gò không cần dẻo lắm. Loại chảo rán sang trọng quảng cáo loại hợp kim tăng nickel nhưng thường là người ta bớt nikel đi. Nickel dùng nhiều ở đồ mạ , nhất là đồ mạ trang trí nội thất.

    Về tinh thể và tính nhiễm từ. Inox thông dụng dùng thép crôm có cấu tạo tinh thể khối lập phương, còn gọi là tinh thể "cùng tích", một dạng thù hình tốt của tinh thể sắt, không nhiễm từ. Sắt kết tinh thành dạng này ở trong các điều kiện sau: nhiệt độ ram trên tới hạn cùng tích 700 độc C, rất ít carbone dưới 0,15%; sau khi ủ ram trên tới hạn cùng tích cần có chất phụ gia giữ tinh thể dạng này. Chất phụ gia gồm Ni Và Mn thay thế nhau ở các mục đích khác nhau. Chất lưu mạng tinh thể cùng tích tốt nhất là nickel Ni cho ra mầu rất đẹp, trắng sáng. Nhưng măng gan Mn cũng cho tinh thể kiểu này và được dùng nhiều hơn vì nickel rất đắt, sau đó người ta mạ nickel lên lấy mầu. Loại inox nhiễm từ trên thị trường chủ yếu là tôn (trừ trường hợp người mua bị mấy mụ bán nồi lừa), lõi của tôn inox rẻ tiền là thép phốt pho nên nhiễm từ. Tuy nhiên, phần lớn đồ bếp mạ, kể cả là tôn inox loại có giá chút.... đều có lõi thép măng gan nên cũng không bắt nam châm. Thép phốt pho rất giòn nên làm nguội có giá thành cao, không đột dập sâu được, nó rẻ nên chỉ cán nóng thành tôn, mạ lên, rồi dùng vào các mục đích đơn giản như gò (uốn mép), có thể làm thùng chậu siêu ấm.... miễn là không phải dập sâu. Ngày nay thì người ta cũng đã ít bán loại tôn có lõi thép phốt pho vì chúng chẳng rẻ được bao nhiêu, không bù được việc khó bán do không làm được nhiều đồ cần dập sâu, chỉ làm được những đồ quá đơn giản.

    Cái khó của thép không nhiễm từ là nhiệt độ nấu phải cao , nên lò thủ không không dùng để nấu inox, thậm chí là chưa chảy đừng chứ đừng nói là trắng sáng với không bắt từ. Bảo loại lò thủ công mua phế liệu về nấu inox thì chỉ có loại liệt não 10 đời nhà vtc. Ở nhiệt độ nấu cao trên 1500 độ C carbon tách ra thành các tinh thể hình cầu không ảnh hưởng nhiều đến mạng tinh thể thép, để lâu trong nhiệt độ thấp hơn sắt kết hợp với các bon thành F3C hòa tan vào sắt phá hỏng mạng tinh thể, không thể ủ ra thép không nhiễm từ.

    Inox hợp kim cũng rất dễ nhiễm từ trở lại khi gia công , rèn dập đập hay ủ, đặc biệt là ủ nóng ở nhiệt độ thích hợp là inox hợp kim nhiễm từ.


    Giá thành inox chủ yếu là nickel, vì nickel rất đắt và thị trường thế giới bị Norilsk nhà Gấu Ngố nó quản lý. Từ một hãng khai mỏ thời Liên Xô chuyên tận thu các kim loại quý có hàm lượng nhỏ trong các quặng lăng nhăng, mà phần nhiều là phụ việc cho công nghiệp hạt nhân, sau 1991 Norilsk đi mua vung các mỏ trên thế giới, Thụy Điển Nam Phi Úc Mỹ nó mua tất, thành vua nickel, và vua thỉnh thoảng lên đồng chút để thiên hạ biết có vua tồn tại. Cái lợi của hãng là quy trình tuyển đãi bí mật cho phép tận thu các kim loại quý có hàm lượng rất thấp trong quặng. Tuy nhiên, dáng chú ý là, nickel chỉ làm đẹp inox thôi, hoàn toàn Mn không phải là chất độc như tin đồn. Mn đậm đặc là thuốc tím mà các con lợn con chó không phải lúc nào cũng có tiền mua ngâm rau sống. Chính vì thế, chảo dập đa phần là bỏ Ni thay bằng Mn, chảo dập rất dầy nên tốn hợp kim, mà chảo nó xin xỉn một chút chẳng ai nhận ra. Trong khi đó dao trắng pha nhiều nickel.



    Đồ inox là đồ bếp đồ ăn lành nhất, các nguyên tố thành phần là sắt, crôm, nickel, carbon đều không hề độc hại với hàm lượng mà thép này tan ra khi sử dụng. Loại inox có thêm thành phần ngoài bọn đấy lại cực đắt. Inox lành hơn nhiều đồ bạc vì bạc hay lẫn chì và được pha nấu ở các hàng vàng cổ truyền , bạc rất dễ nấu, có nhiệt độ nóng chảy thấp, dễ pha hợp kim.... nên các hàng thủ cong nấu nhiều và đương nhiên các hàng đó không có máy đo để biết họ có làm lẫn chì thiếc hay không. Nhiệt độ nấu rất cao của inox đảm bảo rằng nó chỉ được nấu ở các lò hiện đại, an toàn.

    Ta có thể so inôx với các đồ khác. Đồ nhựa mềm dễ xước để chất bẩn cùng vi trùng vi khuẩn ẩn nấp không thể rửa sạch đượcm trong khi đó đồ nhựa tạp nham khá độc. Bản thân đồ sành sứ thủy tinh.... có men mầu và cả cốt liệu không hoàn toàn an toàn, ví như chì, cobal... được dùng để tạo mầu, còn thủy tinh tốt nhất là pha lê chẳng phải nấu bằng silicat chì là gì. Đồ inox là sạch nhất, chỉ có điều nó lạnh răng nên không làm đũa inox. Đồ nhôm mềm xước và gỉ nhiều nêu tiếp xúc với chất kiềm, chất acid.

    Hầu hết inox trên thị trường đều không chứa chất độc, chỉ trừ một số loại thép không gỉ đặc biệt, ví dụ các hợp kim làm lò hạt nhân, rất đắt và chẳng ai dại dột làm đồ gia dụng bằng thứ đó cả.







    Inox 304 là tên lăng nhăng thương mại, tên thương mại thường dùng để dể làm giả một cách hợp pháp. Thông thường, trong thương mại, khi biết chắc chắn mục đích sử dụng thì hãng cung cấp sẽ xê dịch thêm bớt nguyên liệu, chính vì thế người ta không dùng tên chính thức mà phong tục mua bán tạo ra một cái tên thương mại để dễ ký hợp đồng. Đến khi chi tiết hơn thì có thể ký những tên cũng thương mại khác nhưng chi tiết hơn như 304L, 304LN, 304M.... Ví dụ như mục đích không dính đến ăn uống, mà chỉ là dây buộc thôi chẳng hạn, hay là mặt trang trí không cần chịu lực... thì người ta thả cửa ăn bớt. Định nghĩa ban đầu của inox 304 là 18% crôm 8% nickel, nhưng thành phần thực tế của nó thì thả cửa.

    Inox 200 (2xx) là nhóm inox xây dựng, ít nickel mà tăng măng gan, nhờ đó nó rất dẻo, dễ gia công. Để làm đẹp chúng người ta có thể mạ lên sau khi gia công tạo hình.

    430 mà lợn tôn sùng là nhóm Inox rẻ tiền, có 17% crôm, không nickel, có thể thêm bớt các thành phần khác. Nó cũng như 304 là tên thương mại và có tính chất "lăng nhăng" như trên. 430 pha Mn rất dẻo dai, dễ đột dập sâu, nên là hàng chủ lực làm đồ gia dụng dập như thìa hoa, chảo lõm... mầu nó không được đẹp trắng sáng như hàng nickel. Chắc các bạn ai cũng biết những đồ dập sâu như thế khá dầy dặn, chảo dầy rán rất sướng.... và dầy như thế vẫn tậu được vì nó không có nickel.




    Để cho nhanh, thì đám lái buôn không cần học cơ khí nhiều sẽ hiểu như sau
    Inox da dụng gồm 3 loại 2xx 3xx 4xx
    4xx là loại măng gan mềm có 17% crôm , dẻo dai làm đồ đật sâu dập sâu đươcn như chảo, thìa hoa, nhưng có màu không đẹp lắm.
    3xx là loại nikel có 18% crôm, đẹp, giá đắt, cứng bở khó gia công, nên phải tăng cường ăn bớt bằng cách hỏi thật rõ người mua dùng vào việc gì.
    2xx là loại xây dựng dễ gia công, thành phần của nó ít crôm cho mềm, mà có cả nickel và măng gan, từ mục đích mà thêm bớt cho rẻ.

    3xx hay được dùng với tên sang trọng là 304, 4xx là 430. 3xx =là loại inox đẹp và đắt, nhắc lại là nó cho thêm nickel để làm đẹp chứ không phải là độc hay không độc.

    Loại inox tôn mạ thường được gọi là inox lởm, tuy là sai nhưng nhanh. Thật ra, để làm khuôn gói giò thì mình nghĩ loại này hợp, vì loại tôn này khá cứng, mà khuôn gói giò lại không cần dập sâu yêu cầu vật liệu mềm dai, mà chỉ cần cứng chắc.




    Cũng như các đồ gia dụng khác, khuôn gói giò inox không khác gì nồi siêu chảo cả, và khuôn gói giò an toàn hơn vì nó không đốt nóng. Cũng nhắc người đọc là, từ cái thìa nĩa đến xong chảo.... đồ kim loại nói chung chứ chẳng phải là đồ inox, khi mới mang về cần rửa sạch mới đem dùng, vì bề mặt chúng có nhiều hóa chất phục vụ gia công.

    Inox bao giờ cũng là đồ dùng sạch sẽ nhất. Các đồ nhựa chẳng hạn, dù cho không chứa chất gây ung thư ( tức là hài hước so với đồ nhựa), thì cũng dễ xước để vi trùng vi khuẩn ẩn nấp trong đó. Thủy tinh cũng có vẻ sạch sẽ nhưng không làm được khuôn ép giò.

    Tiên sư đứa nào dám bảo là inox bẩn. Đó, đến thời đại có loại chó sủa là Inox bẩn, Inox được nấu từ phế liệu trong lò thủ công. Chúng mày thử chỉ ra cái lò thủ công nào nẫu ra inox từ phế liệu đi xem nào.




    Đương nhiên, chúng ta biết những đứa nào thuê bọn chó dại này sủa những cái này, và từ giờ đến tết còn nhiều. Đó là đám siêu thị "rau sạch" liên minh với TH True Milk bán sữa giả. Thử hỏi ở Miền Bắc này có trang trại nào trồng rau thương mại trong nhà kính để không dùng thuốc sâu mà chúng nmày dám bán rau sạch rồi thuê chó sủa làm náo loạn xã hội. Khuôn gói giò cùa chúng mày mua ở đâu, hãng nào sản xuất, làm bằng inox gì..... .

    Mà nói thật, đã có cái hợp tác xã nào đăng ký li xăng khuôn gói giò chưa mà chúng mày dám bảo khuôn nhà này nhà nọ có ruồi trong bán phở. Chưa có thằng nào đăng ký li xăng khuôn gói giò, thì cái khuôn của chúng mày cũng là khuôn không thương hiệu rác rưởi như khuôn nhà tao mà thôi. Không có thằng nào con nào đăng ký li xăng khuôn gói giò, vì người ta không dùng những đồ đạc dính đến dớt dãi chó dại nhà chúng mày.

    "mạ kim loại nặng". Ngoài crôm Cr, đồng Cu, Nickel Ni.... thì lũ chó chúng mày bảo inox mạ bằng gì ?, vàng, bạc, hay là bạch kim nhé.... Khi mạ bao giờ cũng xảy ra tinh chế kim loại, thế các tiến sỹ nhà lợn cho hỏi, các tiến sỹ mạ hợp kim bằng mạ điện trong dung dịch nước như thế nào nhỉ, sao không đi đăng ký giải Nobel.


    " TS. Đoàn Đình Phương, Phó viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu cho biết: “Hiện nay, đối với các vật liệu mạ inox, để tạo giá thành rẻ hơn nữa, nhà sản xuất có thể sử dụng các chất mạ kém chất lượng, pha tạp nhiều chất hoặc không mạ lớp đồng." Thưa với lợn Đoàn Đình Phương. Việc mạ tấm tôn inox rất ít khi dùng đồng như mạ nắm đấm cửa của mấy cửa hàng mạ đầu phố nhà lợn. Lớp đồng là lớp lót, giúp các lớp crôm-nickel bám dính dễ hơn. Tôn inox được sản xuất trong nhà máy lớn, được đánh sạch liên tục, nên không cần lớp lót này mà sau đó người ta gia công nhiệt. Đầy đủ mạ crôm có ba lớp, nhưng tôn inox sản xuất công nghiệp rất ít khi dùng lớp đồng, bản thân thêm lớp đồng đỏ sẽ tạo ra một lớp yếu.

    "TS. Phạm Đức Thắng, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Có thể phân biệt inox thật và inox mạ bằng độ sáng bóng của vật liệu. Inox mạ thường có độ bóng sáng loáng trong khi inox chuẩn có màu sáng nhờ nhợ." Thưa với con lợn nào là tiến sỹ Phạm Đức Thắng. Inox màu nhờ nhợ là inox xong chảo, inox sáng trắng là inox trang trí. Inox trang trí có thể là inox dòng 3xx, 304... cũng có thể là inox tôn mạ, và cũng có thể là thép thường mạ nickel.

    "Những người có kỹ thuật cũng có thể sử dụng axit nóng khoảng 70o để kiểm tra chất lượng inox. Nếu là inox mạ sẽ đen sì, trong khi inox tốt vẫn giữ nguyên màu sắc" . Thưa ông thắng lợn. Mọi loại inox trang trí đẹp, dù đắt tiền hay rẻ tiền, đều đen sì khi dùng acid thử, vì nó được mạ một lớp nickel phản ứng với acid , lớp này sáng trắng rất đẹp dùng để trang trí. Hàng mạ ít dùng làm đồ nấu vì nhiệt độ biến đổi nhiều làm lớp mạ bong ra, ví dụ như đồ hấp khống chế nhiệt độ nước sôi thì còn được, nhưng lò thiêu hóa kim ngân và mặt ngoài nồi chảo là không được. Hàng trang trí dù là có lõi hợp kim crôm-nikel đắt tiền, thì người ta vẫn mạ thêm một lớp Ni, sau đó gia công nhiệt, dùng bột mài đánh bóng, cho nó thật là đẹp, và vì cái lớp nickel không có crôm bảo vệ đó nên nó đen sì sì khi dính acid mạnh.


    "Người tiêu dùng có thể thử bằng cách sử dụng nam châm. Tùy vào thành phần inox mà các sản phẩm inox chuẩn sẽ không hút hoặc nếu có thì chỉ hút nhẹ, khi kéo ra lực ở tay sẽ rất nhẹ nhàng. Còn inox mạ sẽ có độ hút mạnh" Thưa với lợn mang tên TS. Phạm Đức Thắng. Như đã nói trên, tính không nhiễm từ của inox không ảnh hưởng đến tính không gỉ. Inox mạ có lõi là thép phốt pho nhiễm từ, nhưng thép măng gan không nhiễm từ mặc dù vẫn là mạ. Tôn inox có lõi thép phốt pho nếu dùng làm lò thiêu hoá kim ngân thì không bền nhưng làm đồ luộc thoải mái, nó nhiễm từ, và không có loại inox nbào vững chắc hơn để làm khuôn giò nén khỏe, tất nhiên nó cũng không gỉ. Nếu như lợn chê inox thì có thể làm nhôm cho xỉn, xước, thủng nứt bám đầy giun sán. Nhôm tấm có đầy ngoài xã hội.

    Inox dù là loại không nhiễm từ thì khi mất mạng tinh thể lập phương cũng nhiễm từ khỏe. Việc mất mạng tinh thể lập phương có thể xảy ra khi gia công mạnh, cán, đập, gò, rèn... hoặc ủ nóng nhiều lần ở nhiệt độ dưới ngưỡng. Người thợ cũng không căn cứ vào nam châm mà tiêu đời thợ ông tiến sỹ lợn ạ, nếu như cần đánh giá inox thì người ta căn cứ vào độ mềm (uốn tay) và độ dai (dập thử).... để xác định xem hàng inox đó có gia công được cái thìa cái xoong theo yêu cầu không.





    Chúng ta cũng đã biết, những trò rung cây dọa khỉ này chỉ nhồi vào lỗ tai đám đán bà nhà quê ra tỉnh, học đã ngớ ngẩn , đi làm trong các văn phòng nhà nước tuyển người lấy phiếu bầu, không có việc làm và không cần việc làm, quanh năm ngồi buôn lê trên mạng, tự nguyện tham gia các forum tình nguyên viên làm chó kiểu Mỹ.... Lại thêm cái lệnh cấm đẻ của nhà nước nên một phần không nhỏ đám đàn bà vô công rồi nghề này bị bệnh thừa hóc môn sinh dục, suốt ngày trong trạng thái sẵn sàng bùng nổ.

    Chúng ta đã biết, lệnh cấm đẻ của nhà nước làm thoái hóa giống nòi, đồng thời nước Việt Nam thêm nhanh diệt vong vì hàng chục triệu nam giới thừa ra phải kéo nhau đi chợ vòm.... vô cùng tàn độc. Bây giờ mới biết tác dụng của cơ quan sinh đẻ có kế hoạch. À, đó, duy trì tinh thần cách mạng mãi mãi bùng cháy, luôn luôn thừa hóc môn sinh dục nữ đến điên rồ. Không biết trên các văn phòng nhà nước vô công rồi nghề ấy mỗi ngày xảy ra bao nhiêu vụ các nam nhân viên bị hấp diêm. Cũng may cho cái giống đực, khi bị hấp diêm thì chúng thường không lưu hậu quả lớn.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    S-400 là tên lửa chiến lược

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://vtc.vn/10-360886/quoc-te/tin-tuc/han-quoc-tap-ban-dan-that-gan-bien-gioi-trieu-tien.htm( Hàn Quốc tập bắn đạn thật gần biên giới Triều Tiên 26-12-2012)
    http://www1.vtc.vn/311-270978/quoc-te/bac-trieu-tien-co-nha-may-hat-nhan-duoi-nuoc.htm (Bắc Triều Tiên có nhà máy hạt nhân dưới nước 4-12-2010)
    http://vtc.vn/10-351056/quoc-te/tin-tuc/han-quoc-co-the-danh-phu-dau-trieu-tien.htm(Hàn Quốc có thể đánh phủ đầu Triều Tiên 9-10-2012)
    http://vtc.vn/10-350857/quoc-te/tin-tuc/han-quoc-nang-tam-ban-ten-lua-bao-trum-trieu-tien.htm(Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa bao trùm Triều Tiên 7-10-2012)
    http://vtc.vn/10-352872/quoc-te/tin-tuc/trieu-tien-khoi-phuc-duong-ham-thu-nghiem-hat-nhan.htm(Triều Tiên khôi phục đường hầm thử nghiệm hạt nhân 24-10-2012)
    http://vtc.vn/10-354875/quoc-te/tin-tuc/han-to-trieu-tien-se-thu-ten-lua-tam-xa-va-hat-nhan.htm(Hàn tố Triều Tiên sẽ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân 9-11-2012)
    http://vtc.vn/311-362932/quoc-te/trieu-tien-co-kha-nang-thu-hat-nhan-trong-tuan-toi.htm“Triều Tiên có khả năng thử hạt nhân trong tuần tới 12-1-2013”
    http://vtc.vn/311-361120/quoc-te/trieu-tien-san-sang-thu-bom-nguyen-tu.htm"Triều Tiên sẵn sàng thử bom nguyên tử 28-12-2012"
    http://vtc.vn/311-350407/ven-man-bi-an-trieu-tien-qua-anh/ven-man-bi-an-trieu-tien-qua-anh/slide-show/1/index.htm#IMG1 (Vén màn bí mật Triều Tiên qua ảnh 4-10-2012)
    http://vtc.vn/311-362830/quoc-te/the-gioi-24h-trung-quoc-sap-thu-vu-khi-chong-ve-tinh.htm (Trung Quôcsắp thử vũ khí chống vệ tinh 12-1-2013)
    http://vtc.vn/10-361128/quoc-te/tin-tuc/the-gioi-24-my-nghi-trieu-tien-sap-thu-hat-nhan.htm (Mỹ nghi Triều Tiên sắp thử hạt nhân 28-12-2012)
    » Kết quả sốc khi mổ xác tên lửa Triều Tiên (23-12-2012)
    » Ảnh: Hàn Quốc làm gì với mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên? (15-12-2012)

    » “Vệ tinh Triều Tiên dường như đã chết"
    » Ảnh hiếm: Nhìn lại Triều Tiên những năm 80
    » Kim Jong-un điều khiển tên lửa Triều Tiên thế nào?
    » Ảnh: Hàn Quốc làm gì với mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên?
    » Số phận vệ tinh Triều Tiên giờ ra sao?
    » Video, ảnh: Bên trong trung tâm tên lửa Triều Tiên
    » 1.3 tỉ USD và thông điệp Triều Tiên khi phóng tên lửa
    » Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa thành công

    Tên lửa Triều Tiên mạnh cỡ nào? *(9-10-2012 Tất cả nỗ lực trước đây của Triều Tiên để xây dựng tên lửa tầm xa có thể bắn đến Mỹ đều thất bại vì thế mà khả năng của họ vẫn chưa thể xác nhận".)

    Video ảnh bên trong trung tâm tên lửa Triều Tiên 13-12-2012
    Liên hợp quốc lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
    » Vì sao Triều Tiên phóng tên lửa hôm nay?
    » Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa thành công
    » ASEAN thúc Triều Tiên hoãn phóng tên lửa vĩnh viễn


    » "Triều Tiên bơm nhiên liệu vào bồn chứa tên lửa"
    » Việt Nam quan ngại việc Triều Tiên lại phóng vệ tinh
    » Ba tầng tên lửa Triều Tiên sẽ rơi xuống đâu?


    [​IMG]» Nhật ra lệnh sẵn sàng phá hủy tên lửa Triều Tiên
    » Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa trong tháng 12
    » Triều Tiên lại sắp thử tên lửa tầm xa?
    » Hàn tố Triều Tiên sẽ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân
    » Liên Hợp Quốc cảnh báo Triều Tiên 'khoe' tên lửa

    Mỹ điều tàu chiến tới gần Triều Tiên



    » Thế giới 24h: Hàn Quốc quyết phóng vệ tinh lần ba
    » Vì sao Hàn Quốc hoãn phóng tên lửa?

    » Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa bao trùm Triều Tiên

    » Hàn Quốc sắp phóng tên lửa vào vũ trụ

    » Hàn Quốc tăng sức mạnh tên lửa đối phó Triều Tiên

    Hàn Quốc hoãn phóng tên lửa Naro sang năm 2013


    vietnamnet
    "Triều Tiên bơm nhiên liệu vào bồn chứa tên lửa"
    Tên lửa Triều Tiên chưa phóng đã có trục trặc?
    Toàn cảnh Triều Tiên phóng vệ tinh
    Tại sao Triều Tiên cấp tập phóng tên lửa?

    Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ-Nhật điều tàu chiến

    Triều Tiên lắp xong tên lửa bí ẩn

    Triều Tiên nới thời điểm phóng tên lửa
    Triều Tiên đổi tên lửa, vẫn phóng theo kế hoạch
    Thế giới 24h: Triều Tiên có thể hoãn phóng tên lửa
    Nội các Nhật 'sẩy miệng' vì tên lửa Triều Tiên
    Tên lửa Triều Tiên chưa phóng đã có trục trặc?
    Tại sao Triều Tiên cấp tập phóng tên lửa?
    Nhật phê chuẩn cách đối phó với tên lửa Triều Tiên







    Giáo dục


    http://www.thanhnien.com.vn

    >> Mỹ triển khai tàu chiến theo dõi tên lửa Triều Tiên
    >> Nhật “đón đầu” tên lửa Triều Tiên
    >> Mỹ triển khai radar theo dõi tên lửa Triều Tiên
    >> Tên lửa Triều Tiên giữa muôn trùng vây





    Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa tầm xa
    Trước đó hôm 1/12 vừa qua, Triều Tiên bất ngờ tuyên bố vệ tinh quan sát trái đất Kwangmyongsong-3 sẽ được tên lửa đẩy Unha-3 đưa lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ ngày 10-22/12. Tên lửa này sẽ được phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Sohae thuộc Hạt Cholsan, tỉnh Bắc Phyongan.



    Mỹ nghi Triều Tiên mất khả năng kiểm soát vệ tinh
    Theo vị quan chức này, vật thể được đưa vào quỹ đạo là vệ tinh thông tin đang bay quanh trục Nam- Bắc của Trái đất, nhưng chưa thể khẳng định vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo ổn định hay chưa. Nếu theo nguyên tắc thông thường của các cuộc phóng vệ tinh, sau khi vệ tinh đi vào quỹ đạo thì trung tâm điều khiển mặt đất sẽ phát tín hiệu để vệ tinh mở tấm pin năng lượng mặt trời, song hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên bước vào giai đoạn đó.


    Triều Tiên ngừng chuẩn bị phóng tên lửa
    .

    ================

    Hé lộ tên lửa đạn đạo liên lục địa Trung Quốc
    Sức mạnh tên lửa liên lục địa các nước
    Tên lửa đạn đạo Trung Quốc mạnh cỡ nào?
    Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân nghìn tấn?
    Phơi bày kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc
    Cận cảnh hầm ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc
    » "Tên lửa Trung Quốc đang nhằm vào Mỹ"
    » Tên lửa đạn đạo Trung Quốc là hàng 'nhái' của Nga?



    ================







    Xem lại chó sủa về vụ Triều Tiên phóng tên lửa. Mình không tìm được cái tin "tên lửa trục trặc" trên vtc, xem chừng nó xóa đi cái tin thủ dâm quá thối này. Ngay ngày hôm trước khi TT phóng, đồng loạt báo chi tiếng Việt đăng tin hỏng rồi.

    Vấn đề thủ dâm nhất là, Hàn Quốc bắn mãi không lên Naro-1. Chạy đua với Triều Tiên, Hàn Xẻng cũng chế tạo ra tên lửa Naro-1 nhưng bắn mãi không lên. Cho đến ngày TT tuyên bố sẽ bắn đầu 12-2012 Hàn Xẻng cũng lôi tên lửa ra lắp nhưng rồi hoãn vì.... thời tiết và hoãn luôn đến sang năm. Naro-1 trước có tên khác, thử rồi đổi tên lại thử nhưng nhiều lần thử rồi mãi chưa lên. Naro-1 cũng chỉ mang vệ tinh thử nghiệm 100kg như TT.

    Naro-1 không mất nhiều công nghiên cứu chế tạo vì tầng một của nó mua của Nga, tầng hai là một động cơ tên lửa vũ khí chất đẩy rắn. Tầng 1 mua của Nga, đặt hàng Nga thu nhỏ động cơ của Angara. Chỉ cần xem thiết kế này đủ biết Xẻng ngu xuẩn, may thì có một ần tên lửa lên được , và dẫu có lên được cũng chẳng thể dùng vào việc gì. Lý do ? Các tên lửa vũ trụ cần thay đổi lực đẩy trong khoảng rất rộng, nếu lực đẩy nhỏ quá thì tỷ lệ với trọng lực thấp hao hiệu suất đẩy lên, nếu gia tốc cao quá sẽ làm hỏng hàng hóa. Càng đên tầng trên càng yêu cầu thay đổi lực đẩy thậm chí là bật tắt nhiều lần. Tầng trên nhiên liệu rắn không thay đổi được lực đẩy thuận tiện và chỉ dùng một lần. Thêm nữa, Angara có nhiều động cơ để thay đổi lực đẩy, còn dùng 1 động cơ của nó thì lại khác. Tên lửa Triều Tiên cũng chỉ có một động cơ như có 3 tầng đều là chất đẩy lỏng. Nhục mặt và..... thẩm du điên cuồng.
    Hàn Xẻng điên rồ chi tiền tỷ mua tên lửa về bắn mãi dek lên , liếm xyz cho Ngân Hà 3.


    Tên lửa Triều Tiên giá 1,3 tỷ usd ?
    Cái Soyuz mang được 6 tấn lên LEO chỉ có giá bán 70-150 triệu USD, thang giá bán cao dành cho việc cắt cổ Mỹ là 150. Soyuz đắt đỏ vì nó có khả năng chở được người, chất lượng tuyệt hảo, toàn bộ phương Tây ngày nay phải chui vào nó đi. Thế mà cái tên lửa 100kg vừa bắn vừa run giá 1,3 tỷ. Câu bình luận là: chó lợn trùm chăn làm sướng cho nhau.
    =))=))=))=)) Cái Naro-1 nhà Hàn Xẻng hiện nay chỉ riêng tiền trả mấy lần mua của Nga đã gần 500 triệu USD. Sướng quá, sướng phọt..... dãi chó. Sướng nhất là thế này các chó dại ạ, Naro-1 bắn mấy lần không lên, đổi tên cho đỡ sái rồi, vẫn dek lên. Có mỗi chuyện mua của Nga về chở cái động cơ tên lửa vũ khí nhái của Mỹ, cũng nổ.




    Tên lửa Triều Tiên là tên lửa vũ khí ? Lại thẩm du. Tên lửa vũ khí cần sẵn sàng chiến đấu chứ không phải chuẩn bị bắt mấy cả chục ngày, nó sẽ bị đánh hỏng trong khi còn đang chuẩn bị.

    Đám chó dại "shock" vì mổ xác tên lửa triều tiên ? Tên lửa Triều Tiên dùng axit đỏ nên là vũ khí chứ không phải vũ trụ ?
    Tiên sư nhà các giống lợn, Proton dùng chất đẩy của tên lửa vũ khí ibcm đấy, 10 đời nhà thằng Hàn Quốc nào dám bảo Proton là tên lửa mang đầu đạn chiến lược liên lục địa IBCM.

    Nói rõ hơn thế này. Nhiên liệu lạnh được đàn chó dại thẩm du là nhiên liệu vũ trụ vì không trực chiến. Thật ra, Soyuz là tên lửa được thiết kế để làm nghề vũ trụ, nhưng công việc đầu tiên mà nó nhận được là IBCM, Soyuz dùng oxy lỏng LOX, nên không thể nói nhiên liệu lạnh không là vũ khí. Proton dùng chất đẩy N2O4/UDMH, có tính trực chiến cao hơn cả tên lửa Ngân Hà 3. Các tên lửa lừng lẫy SS-19 (R-36) cũng dùng chất đẩy này (R-36 là IBCM lớn nhất thế giới nên không thể nói Proton không dùng chất đẩy của IBCM). Thât ra về tĩnh vũ khí thì khả năng trực chiến cao nhất là tên lửa nhiên liệu rắn, vậy nên Ariane và tầu con thoi cũng là IBCM các chó dại nhỉ.

    Mà cái Naro nhà các chó dại cũng dùng chất đẩy rắn cơ mà, khả năng trực chiến của chất đẩy rắn là cao nhất đấy các chó các lợn ạ.



    Vậy chất đẩy chính xác của Ngân Hà 3 là gì ? . CHính xác nó là chất đẩy của đạn tự hành đường đạn mà phương Tây hay gọi là Scud-A (cách gọi NATO), tên lửa R-11 do Liên Xô sản xuất. R-11 là đạn tự hành đường đạn tầm ngắn 300km. Chất đẩy này gồm chất đốt fuel là một loại dầu gốc khoáng TM-185, chất oxy hóa AK-27I.

    Cấu tạo của Ngân Hà 3 cũng vậy. Nó gồm tên lửa 1 động cơ dùng chất đẩy hai thành phần lỏng. Chấy đốt fuel là một loại dầu gốc dầu mỏ TM-85. Chất oxy hóa oxydizer là "axit nitric đỏ bốc khói" Red fuming nitric acid RFNA (chất này đã được học ở trường phổ thông, nó ít ăn mòn hơn axit nitric nhưng kém ổn định hơn N2O4).

    Nõi rõ hơn về các chất đẩy này.

    "Axit nitric đỏ bốc khói" bên phương Tây là 84% nitric acid (HNO3), 13% dinitrogen tetroxide, 1-2% nước.

    Nhưng của Liên Xô và Triều Tiên hơi khác. Có các loại như

    AK-20 20% Nitrogen Tetroxide + 80% Nitric Acid.

    Hay AK-27I oxidizer gồm Concentrated Nitric Acid: 69,8 - 70,2% Di-nitrogen Tetroxide: 24 - 28% ; nước: 1,3 - 2% Iodium inhibitor: 0,12 -0,16% (phụ gia iod tăng ổn định).

    R-16 là IBCM không dùng chất đẩy lạnh thay thế Soyuz trong vai trò đó. dùng AK-27I/UDMH. AK-27 là 27% N2O4. Các biến thể AK-I/F/P là các chất ổn định (ức chế) iod, fluor. UDMH là Unsymmetrical dimethylhydrazine hay "1,1-Dimethylhydrazine"
    [​IMG]


    Ngoài ra, có thể dùng những nhiên liệu khác. Các hỗn hợp chế phẩm dầu mỏ khác nhau nói chung là Kerosene. Triethylamine N(CH2CH3)3, Xylidine CH3)2C6H3NH (Tonka-250 là hỗn hợp 50-50 hai chất này), hỗn hợp Amine .

    Ưu điểm của các AK đã được học trong trường phổ thông. Chúng tạo lớp oxyd bảo vệ bề mặt các kim loại. Tuy nhiên AK không ổn định. N2O4 của nó phân hủy dần và nếu như hút một chút nước thôi là nó ăn mòn rất mạnh, do đó chứa nó lâu dài trong tên lửa cần kiểm tra kỹ thường xuyên nếu không sẽ tai nạn.

    N2O4 nén ổn định hơn về mặt hóa học, cho năng lực đẩy cao hơn. Nhưng N2O4 không ổn định các tính chất vật lý, nên chứa nó khó hơn, Triều Tiên chưa dùng được.



    Trong hàng các chất đẩy tên lửa lớn có thể kể đến hai loại lớn là chất đẩy rắn và chất đẩy lỏng hai thành phần. Chất đẩy rắn không điều khiển được lực đẩy và gia tốc, nhưng có khả năng trực chiến rất cao, nên thường dùng trong IBCM và các vũ khí khác. Chất đẩy propellant lỏng hai thành phần bao gồmchất đốt fuel và chất oxy hóa oxidizer. Các nhóm oxi hóa như "acid nitric đỏ" nói trên, N2O4 lỏng... là những chất bảo quản ở nhiệt độ thường, oxy lỏng LOX là chất lạnh.

    Triều Tiên và nhiều nước có kỹ thuật sản xuất tên lửa R-11 mã tên phương Tây Scud-A. Đẳng kỹ thuật của lớp tên lửa này có thể tóm tắt như sau

    chất đẩy lỏng hai thành phần, trong đó chất ô xi hóa là axit nitric pha đậm N2O4, "axit nitrric đỏ bốc khói". Axít này có pha thêm các chất ức chế để ổn định và ít ăn mòn. Có các nhóm chất ức chế là iod và fluor.

    Chất đẩy được bơm bằng bơm tuốc bin. Một số tên lửa có chất đoiót hay chất oxi hóa riêng cho bơm, một số khác dùng chung cả hai.

    lái lực đẩy bằng các cánh lái than chì có trục quay bố trí hướng tâm tuye đẩy, tuye đẩy cố định, do đó chỉ có thể sử dụng một động cơ chính. Than chì cũng không cho độ an toàn cao. Một số tên lửa gắn liền cánh lái lực đẩy với cánh lái khí động bên ngoài để lái tên lửa lúc ở trong không khí nhưng động cơ không làm việc.

    Pin yếu, nguồn điện mạnh để điều khiển các cánh lái được tạo ra từ máy phát gắn với máy bơm.

    Tên lửa Ngân Hà 3 không dùng cánh lái khí động như có các cánh ở vị trí cánh lái khí động, đó là các ổ quay của cánh lái lực đẩy chĩa hướng tâm vào bên trong tuye. Vì cấu tạo lớp tên lửa này mà Ngân Hà 3 chỉ có một động cơ ở tầng 1.


    Một số điểm khác biệt của các lớp sau như: N2O4 thay aid, lái bằng lắc các tuye phụt, pin mạnh nạp trước khi phóng đủ năng lượng để lái hoặc lái bằng khí nén, dùng nhiều động cơ cho mọt tầng... và những vấn đề khác. Việc tiếp cận kỹ thuật lớp sau khi đã cóp kỹ thuật lớp trước là điều không đơn giản, vì chúng cần những máy móc và vật liệu, cách chống ăn mòn... rất khác.

    Kết luận về nhiên liệu và vấn đề "vũ khí hay là vũ trụ", "shock mổ xác tên lửa"....
    Đây là tên lửa vũ trụ thuần chủng , Triều Tiên có nhiều loại tên lửa vũ khí khác đã bắn thử, cùng môt lớp lý thuật, nhưng đây là tên lửa vũ trụ thuần chủng.
    lớp lỹ thuật này cũ rồi, không đảm bảo sức sẵn sàng chiến đấu cao như các tên lửa ngày nay, nhưng thừa sức ném bom hạt nhân đến bất cứ điểm nào trên thế giới, không Mỹ Meo nào đánh chặn được
    Việc tên lửa Ngân Hà 3 dùng chất đẩy giống tên lửa vũ khí cũng như là xe tải dùng diesel như xe tăng, không thể nói xe tải là xe quân sự như các chó dại sủa. Proton, Ariane, tầu con thoi.... đều dùng chất đẩy như IBCM vũ khí, đến cả cái lợn Naro bắn mãi không lên cũng dùng chất đẩy rắn vũ khí hơn nhiều Triều Tiên.


    Tên lửa này của Triều Tiên tên là gì
    Các tên nodong, Taepodong.... đều là những tên tình báo Nam Hàn và CIA nghĩ ra lòe bịp ngân sách để lĩnh thưởng. Tên lửa vũ trụ của Triều Tiên là Ngân Hà Unha, tên lửa vũ khí là Pekdosan Bạch Đầu Sơn (miệng núi lửa mà ta quen gọi theo tiếng Tầu là Trường Bạch Sơn).

    Loại tên lửa R-11 (tên NATO Scud-A ) của Triều Tiên là Hỏa Tinh 火星 Hwasong.


    Vệ tinh Triều Tiên đang thấp dần ?
    Ở quỹ đạo 500 km thì nó hàng chục năm sau mới thấp chút kể cả khi nó hỏng


    Vệ tinh Triều Tiên không mở cánh pin mặt trời ?
    Lợn, quang minh tinh 3 mình đưa ảnh trong site, nó có cánh pin đâu mà mở. Vệ tinh có hình dáng hộp, hộp nhiều mặt cũng là hình dáng hay được dùng.


    Vệ tinh triều tiên đã hỏng ?
    Ma biết được, các anh cứ sủa. Vệ tinh TT có thể đã hỏng sao thời gian ngắn, nhưng cái chính là tên lửa đã thành công.



    [​IMG]

    [​IMG]




    Cuối cùng: hô bắn như chó nhưng chẳng anh nào sờ được vào lông chân tên lửa Triều Tiên.
    =)):)):(([:D]
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4






    Nhìn lại vụ phóng này để thấy độ thẩm du nhục nhã của báo chí Việt Nam. Ở Việt Nam, có cột bê tông ly tâm còn không làm nổi, chương trình “nông thôn mới” của TTg BCS dùng toàn cột điện bê tông hình thang của mạng điện thuộc địa Pháp thế kỷ 19. Chỉ có một dúm ngân sách đã bâu đầy giun sán giòi bọ, phải là cột điện thế kỷ 19 thì các nhà thầu nhà quê mới bâu quanh ngân sách được. Đâu phải chúng ta không làm được cột điện bê tông ly tâm, hay lò hạt nhân, tên lửa vũ trụ…. hả các bạn.

    Nước Hàn Xẻng cũng vậy. Sau khởi nghĩa Quang Châu bị đàn áp 1980 (thảm sát quang châu, thảm sát Kwangju, kwangju massacre), người Triều Tiên đã cộng sinh với chó dại bám chân Mỹ, bằng cách dồn chó dại và nhường chúng vào các ngành quỹ công điện lực, thông tin, đất đai, đường sá… trong đó có hạt nhân vũ trụ. Ngày nay, cùng là đẳng hàng nhái, Nam Hàn Xẻng bị hấp diêm cùng quẫn trong cái bóng hàng nhái Khựa Khủng Khiếp (chữ nôm, còn chữ thánh hiền là Trung Hoa Vĩ Đại). Chức năng nhà nước là đầu tầu khoa học, nghiên cứu ra các mặt hàng mới để cạnh tranh…. bị thối rữa, và toàn bộ nền kinh tế không có các con đướng đó chạy thoát, bị hấp diêm đến chết.

    Một nửa nước Nhật cũng vậy. Một nửa nước Nhật có tính cạnh tranh cao như điện tử. Nhưng một nửa nước Nhật ăn chơi nhảy múa trên các vòi hút máu nửa kia, ví như cái TEPCO có Fukushima 2011.

    Nước Mỹ thì không bàn, nó có ngành hạt nhân chết 30 năm rồi, cạn kiệt khoáng uran từ 1990, ăn vã khoáng uran trong 30 năm thay cho đủ ăn 1500 năm.

    Cả ba thằng cùng đường trước sự tiến bộ của châu Âu và BRICS. Châu Âu tuyên 2014 là hết khủng hoảng kép, tức hết 1936-1939, bắt đầu WW3 đại chiến kinh tế thế giới. Hàn Mỹ Nhật năm 2013 nỗ lực thành lập khối kinh tế Thái Bình Dương, những kẻ thối nát bị hấp diêm đến chết ôm nhau tự sướng, tử thủ trong đống dịch tự sướng. Toàn bộ phương Tây cũ Âu-Mỹ-Nhật nay chỉ còn duy nhất Đức phát triển, và chỉ phát triển bằng quan hệ với BRICS, xuất khẩu sang Tầu và dựa lưng năng lượng Nga.

    Mô hình WW3 đã điểm, gồm một vài properties như sau:
    WW3 Bắt đầu khi khủng hoảng thứ 2 của khủng hoảng kép kết thúc. Khủng hoảng kép sinh ra do người ta không khắc phục căn nguyên của khủng hoảng đơn, là chế độ thuộc địa ngăn cản truyền bá văn minh, mà khắc sâu thêm căn nguyên đó bằng đóng cửa thuộc địa. WW2 đã kết thúc với thắng lợi lớn về vị thế của Nhật-Đức và Liên Xô, hầu hết thuộc địa kiểu cũ tan rã.
    Vì ngày nay thuộc địa không bị khống chế bằng súng, nên WW3 không dùng súng.
    Hai cực chủ yếu của WW3 gồm. Châu Âu bị Đức quản lý máy in tiền, những chính phủ nào tiêu lạm quỹ công phải phá sản, các chính phủ thi đua hoàn thiện nhà nước để tiến lên. Mỹ-Nhật-Hàn bao gồm những chính phủ nợ công chồng chất nhưng không phá sản vì máy in tiền. WW3 không tiếng súng có nhóm bình vôi ai mạnh theo nấy là BRICS, và thật ra là bọn không vỡ nợ cũng như không nợ, phát triển nhanh như diều.
    Việt Nam ta là chó điên mạt hạng nhất của phe máy in tiền do Mỹ đứng đầu. Đức là trùm sò phe bóp quỹ công.


    Như vậy, quỹ công Triều Tiên làm được tên lửa và lò hạt nhân là sự thách thức Mỹ-Hàn-Nhật và là sự sỉ nhục ghê tởm nhất với loại chó dại hạ đẳng nhất như Việt Nam ta. Sự thành công của Cu Ba và Triều Tiên ỉa thẳng vào mặt “tư tưởng kinh tế Việt Nam” và “cường quốc Việt Nam”. Chúng ta đã hiểu, làm tên lửa vũ trụ hay lò hạt nhân chỉ cần 1-2 nhà bác học, nếu như biết làm cái cột điện ly tâm thay cho cái cột điện hình thang của thế kỷ 19. Chúng ta nghèo đói, chúng ta không làm được abc… không phải chúng ta không nghiên cứu ra được vũ trụ hạt nhân, mà do nguyên nhân là: chúng ta không thể làm cột điện ly tâm cho chương trình nông thôn mới của TTg BCS, vào thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, chúng ta dùng cột điện hình thang của thuộc địa Pháp thế kỷ 19.

    Điều đó giải thích tại sao, ngày nay, sau bao nhiêu đầu tư, chúng ta vẫn dùng đường sắt kiểu thế kỷ 19 của Pháp, quy mô thu hẹp đi rất nhiều so với mạng đường Pháp năm 1939. Và đó, tất nhiên chỉ là ví dụ và quỹ công. Nga và Đức đã trải qua cách mạng xã hội lâu dài 400 năm qua, nhiều lần cải cách nhiều loại chính quyền, và họ biết để có quỹ công tốt đến mức làm được những việc như Triều Tiên là không dễ dàng gì. Một chính quyền dân chủ ưu việt chỉ và chỉ có thể được xây dựng bởi từng công dân kỷ luật trong lao động và chính trực trong chính trị.

    Không bao giờ một nhà nước ít giun sán giòi bọ, lãnh đạo đất nước phát triển nhanh…. Được xây dựng bởi những công dân chó dại bởi báo chí như vtc, và liệt não truyền đời bởi cải cách giáo dục liên miên.



    Đê hèn, nhục nhã. Đ và nn và cp ta căm thù nhất ai bây giờ, chính là Cu Ba và Triều Tiên, những người tiến nhanh như diều. Ở ta, các đ viên thương xót "Cu Ba sao không cải cách đi để như Việt Nam", trong khi bạn có thu nhập bình quân trên đầu người ngấp gần 10 lần ta. Chúng ta đi tầu hỏa kiểu thế kỷ 19 của Pháp với quy mô thu hẹp lại so với năm 1939, còn Triều Tiên có đường sắt chạy điện liên thông đến tận Tây Âu, có hệ thống tầu điện ngầm mà nhiều mặt là số một thế giới, đang tiến với tốc độ 20% năm.


    Các bạn ở thành phố không chú ý ở các làng quê, nơi chỉ toàn ông lẫn bà điếc, mà chúng ta, nhờ ơn đảng ơn chính phủ, phải bỏ lại quên hương, khi chúng ta phải rời đồng bằng Bắc Bộ hoang tàn vì đảng và nhà nước, đi trên con đường tha hương cầu thực. Nơi ấy không có thằng Huy Phúc vạch độ chó má của báo chí công khai, các đảng viên ngày đêm “buôn lậu chính trị”. Khốn khổ những ngày về quê ăn cỗ. Đến ông bác mình “theo Mỹ giầu lắm, Israel có những đồng cỏ nuôi bò, đến bữa nông dân ăn thỏa thích”. Ông ấy không nói câu sau thì mình đã sửa ông ấy rằng, Israel là xứ sở sa mạc không nuôi bò bác ạ, mà buôn lậu qua quả theo các kênh Do Thái vào châu Âu. Nhưng câu sau, đảng viên ta đánh đúng vào cái tâm lý nông dân ta, truyền kiếp với những 1945, với thời bao cấp, các đồng chí miêu tả bữa ăn buffet của cu li trong các nông trại. Tất nhiên, các ông ấy không đủ trình độ để đọc Lý Quang Diệu “chiến tranh Việt Nam làm cả Đông Á giầu lên” khi các ngành kinh tế Đông Á lấn Mỹ sa lầy trong chiến tranh.

    Tất nhiên, để làm được điều đó họ phải nhường các thế lực chó dại bám chân Mỹ các món quỹ công, đất đai, đường sá, thông tin, điện lực…. và nay phải trả giá.

    Theo Mỹ giầu lắm, giầu như Gruzia, như Rumania, đó là ở giữa châu Âu mà họ vẫn giầu như thế. Họ ở châu Âu mà giầu như thế thì chúng ta ở Đông Nam Á giầu đến đâu ? Mỹ từ hàng đầu thế giới nghèo đi, chúng ta nghèo nhất thế giới bây giờ nghèo đi, thì chúng ta đi đến đâu ?

    Ông bác dạy mình “Trung Quốc không thực mạnh đâu, nó còn nhiều vùng nghèo lắm”. Mình cũng có chén rồi, mới bẻ. Nhật Hàn Đài giầu có được 200 triệu người vì biết bao nhiêu nghười nghèo ở Đông Nam Á và châu Phi. Tuy mang tiếng là giầu có, cả cái nước Nam Hàn Xẻng ấy ngày nay có bằng một khu kinh tế trung bình trong cả chục khu kinh tế của Trrung Quốc không ? Và nói thật, EU từ lâu vẫn có doanh số gấp rưỡi Mỹ, nhưng Mỹ vẫn thẩm du là nền kinh tế số một thế giới.
    ====================



    Sau 5 năm ôm chặt chân chủ chó chúa lợn Mỹ chúng ta đã có gì ? một cuộc khủng hoảng không lối thoát, một món nợ khổng lồ tăng lên từng ngày. Bình quân mỗi đầu người từ bà già thiểu số Lai Châu sắp xuống lỗ đến ông tỷ phú Sài Thành nợ 25 triệu. Mỗi gia đình 4 người bố mẹ con cái, ông bà đem chôn sống… bình quân nợ 100 triệu vnđ, kể tất tần tật các gia đình thiểu số nông dân đều như thế.

    Món nợ đó đảm bảo rằng không một dòng đầu tư tử tế nào có thể dũng cảm đến nước ta, ngoài đám lướt sóng bất động sản và chứng khoán đến hớt bọt đầu cơ, rồi đem của cải của chúng ta đi, và những máy may bán thủ công khai thác nhân công siêu rẻ của đất nước kiệt quệ.

    Chúng ta sẽ giầu lên bởi phép mầu ? vừa lên chức , TTg BCS đã khiến con Vịt tung vàng ra mua vào 20 tỷ USD năm 2008, trong dòng thác Tầu đánh đồng USD, Tầu bán ra 700 tỷ đến 1300 tỷ từ mùa hè 2007. Tính theo vàng chỉ sau 2 năm số đó mất một nửa. Cũng chính những ngày mua đô 2008 đó TTg BCS cấm nông dân xuất khẩu lúa khi giá gạo thế giới tăng kỷ lục, ông ta ăn đút lót của lái gạo Thái Lan bao nhiêu ?, và điều đó làm hại nông dân ta bao nhiêu ?. Chưa hết, trong những ngày thóc ế mục trên đồng bằng Cửu Long đó, TThg BCS lũng đoạn các nhà máy xay để giá gạo trong nước lên kỷ lục, bóp mồm thằng ăn mày chỉ đủ tiền mua gạo khi mà thóc mục ứ.

    Năm 2011-2012 nông dân chúng ta thiệt hại bao nhiêu bởi các chiến dịch của đàn chó dại: "tẩy chay hàng tầu", "thuốc tạo nạc", "thuốc kích thích giá đỗ", "nho Tầu giả nho Mỹ", "thuốc dấm chuối", "cam giá dưới 10 ngàn / kg"…... TH True Milk khó buôn bất động sản thành thị, về lừa đảo nông dân các nông trường cam vinh phá cam trồng cỏ nuôi bò, trồng rau sạch (không đầu tư nhà kính, lừa phá cây lâu năm đi trồng cỏ và rau ngắn ngày để sau này bóp chết đất mua rẻ), thẳng tay chi vốn phá giá tàn phá cam và bò sữa toàn quốc. Chưa hết, để nhồi sọ giun sán giòi bọ, TH True Milk thẳng tay bán sữa giả toàn hương vị nhân tạo để trẻ con mắc bệnh nghiện mì chính sữa, chỉ để có kẻ tưởng rằng nó trồng cỏ-trồng rau sạch rất ưu việt, đầu tư vốn và chính trị cho nó cướp các nông trường Cam Vinh. Cho đến giáp tết 2012-2013 bây giờ, các siêu thị với TH True Milk rau sạch không nhà kính vẫn ào ạt các chiến dịch mới, lần này là Inox có độc, chỉ riêng ở Việt Nam có sắt mạ hay inox độc gây ung thư.

    Quân đoàn chó dại sống dựa ngay trên các binh đoàn chính trị của đảng và nhà nước, các cơ quan nhà nước tuyển người ồ ạt ăn lương khống lấy phiếu bầu, không công ăn việc làm và thừa thời gian, tràn ngập đám đàn bà bị đảng và nhà nước cấm đẻ thừa hoóc môn sinh dục, xung phong vào các “đội tinh nguyện” chính trị kiểu Mỹ. Đám hồng vệ binh thế hệ mới đó được nuôi bằng tràn ngập các món ăn làm bằng âm đạo nàng dâu đẻ mấy lứa vẫn co thắt khi giao hợp.

    Bằng các phép mầu nhiệm đó năm năm qua chúng ta đã giầu có đến thế nào ? Chỉ riêng các doanh nbghiệp phục vụ nông nghiệp thôi thu 2012 mỗi tháng đã lỗ 5 ngàn tỷ đồng, tương ứng 3-5 lần số lỗ trong nông dân. Hậu quả nhãn tiền là 1,5 năm qua giá thành chăn nôi cao hơn giá bán, tết này thực phẩm nhảy vọt, tha hồ béo thịt thối .



    Đảng và nhà nước chết, hay Tổ Quốc chết.
    Đỉnh cao của sự phản bội là ngày tận thế 21-12-2012. Báo An Ninh của đảng và nhà nước tuyên rằng, 50 năm nữa Hà Nội ngập nước sâu mấy mét, bốn ngàn năm xứ sở Rồng Tiên thế là kết thúc, Việt Nam biến mất khỏi bản đồ thế giới, và hiện nay Hà Nội đã nhiễm mặn rồi.



    Câu hỏi là. Bằng những phép mầu như thế thì :

    Chúng ta đang tiên nhanh, nhanh hơn xung quanh thế nào (câu mình ấn tượng bởi một thằng ngồi xe lăn trên TV, giữa một đám thanh niên “nhân tài”, nó dạy các nhân tài của đảng đạo đức để vươn lên khi ta tiến nhanh hơn xung quanh, đầu 2011, khi chúng ta bước vào đỉnh cao khủng hoảng và đảng ta cũng tương ứng đẩy lên cao trào thủ dâm)

    “tư tưởng kinh tế Việt Nam” của chúng ta thế nào.

    Ai đã bán đứng con em của các liệt sỹ cho chính bọn thực dân đã ăn thịt các liệt sỹ để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc.




    ================

    Post Trên kia là một vài điểm trong chiến dịch thẩm du điên cuồng. Riêng cái điểm tên lửa Triều Tiên hỏng dẫn chứng hơi dài nên mình để riêng.

    Triều Tiên tuyên bố bắn vệ tinh trong khoảng ngày 10-22 tháng 12-2012. Ngày 10-12-2012 họ tuyên bố chương trình bắn chậm lại chút không rõ lý do. Tuy nhiên, báo chí tử tế thế giới quá dễ dể nói rõ, tuyết rơi rất dày làm các đoàn tầu không chạy được, bằng chứng là tuyết trên đường ray không có vết. Chúng ta nhớ lại làn Israel công khai ảnh vệ tinh-nay ở trên Google Earth, về vụ Nam Hàn Xẻng bắn trượt mục ntiêu cố định cách 11 km đến 300 mét trong vụ đấu pháo.

    Tuy nhiên, sau tuyến bố đó, đàn chó dại thế giới tưng bừng.
    Một nửa số chó bảo rằng Triều Tiên Sợ Mỹ Hàn Nhật chạy rồi.
    Một nửa số chó bảo rằng Triều Tiên phải dỡ tên lửa từ trên xuống dưới cả ba tầng vì hỏng, và như thế không biết đến bao giờ mới lên được

    Tất nhiên, ai cũng biết, Triều Tiên bắn thành công chỉ vào ngày hôm sau 12-12-2012.



    ====
    Ở đây cũng thêm dẫn chứng về mặt khác. Mỹ Nhật Hàn quyết chí bắn chặn tên lửa Triều Tiên. Thế nhưng tên lửa vẫn bay qua Okinawa, lãnh thổ Nhật Bản có căn cứ chiến lược lớn của Mỹ. Chẳng thằng nào con nào dám động đến lông chân hay không thể động nổi.

    Triều Tiên cũng như vụ nã pháo 2010, không hề khiêu khích. Chúng ta thấy chính Mỹ Hàn mới nâng cấp tên lửa và đòi đánh phủ đầu Triều Tiên. Nay thì toàn bộ Mỹ đã bị tên lửa Triều Tiên nhắm tới, và Mỹ Hàn Nhật đang thấp thỏm chờ tin dữ: Triều Tiên thử bom H.

    Chúng ta cũng đã biết vụ “Vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom”… để khinh bỉ những trò lừa đảo mấy trăm ngàn mấy trăm triệu USD của Mỹ Hàn Nhật, trong khi họ vẫn nợ Triều Tiên khoảng 10 tỷ USD theo thời giá hiện nay, và vì vụ bùng chạc đó mà Triều Tiên mới đem nhiên liệu hạt nhân thừa ra nấu bom nổ chơi.



    Để ủng hộ Triều Tiên, Huy Phúc hô to rằng: trả 10 tỷ đô cho Triều Tiên, trả ngay, trả ngay, trả ngay.

    Để yêu Tổ Quốc mình, Huy Phúc hô: hãy làm nữa đi, hãy nói nữa đi, hãy phá sản nữa đi, để chúng ta nhìn rõ chúng ta, để chúng ta biết chúng ta không từ ăn thịt nhau, để chúng ta thấy chúng ta không từ cả việc dìm sâu Bốn ngàn năm Rồng Tiên.


    ======






    Dantri Triều Tiên bất ngờ cân nhắc hoãn phóng tên lửa
    Mỹ và các nước khác cho rằng vụ phóng là nhằm thử công nghệ tên lửa tầm xa, vi phạm lệnh cấm của Liên hợp quốc.
    Trong những ngày gần đây, Mỹ cho biết đã điều động tàu chiến hải quân vào vị trí để lần theo tên lửa Triều Tiên khi được phóng đi và Nhật đã phát lệnh cho quân đội bắn hạ bất kỳ mảnh vỡ tên lửa nào vi phạm lãnh thổ nước này.”
    Tienphong Triều Tiên hoãn phóng tên lửa do trục trặc kĩ thuật
    Một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc nói rằng, Bình Nhưỡng cân nhắc hoãn phóng tên lửa vì “các vấn đề kỹ thuật”. “Các dấu hiệu bất thường” được phát hiện từ chiều 8-12, vị quan chức giấu tên nó”……….
    Hồi tháng 2, Mỹ đồng ý viện trợ Triều Tiên 240.000 tấn lương thực, với điều kiện Bình Nhưỡng ngừng các hoạt động hạt nhân và tên lửa.
    Thỏa thuận bị phá vỡ hồi tháng 4, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa mà nước này nói rằng dùng để đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Vài giây sau khi rời bệ phóng, tên lửa nổ tung và rơi xuống biển.”…………….. “Đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên (đổi giải trừ hạt nhân lấy viện trợ) lâm vào thế bế tắc từ năm 2009.”
    Tên lửa Triều Tiên chưa phóng đã có trục trặc
    Triều Tiên có thể đang xem xét vấn đề này trước sức ép to lớn từ cộng đồng quốc tế trong việc tiến hành động thái phóng tên lửa cấp tập chỉ trong một năm.”.. “Các nhà khoa học cũng bày tỏ nghi ngờ rằng Triều Tiên có thể khắc phục các lỗi kỹ thuật từ vụ phóng tên lửa trước chỉ trong vòng chưa đầy một năm
    Triều Tiên tháo rời tên lửa để sửa chữa trục trặc
    “Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, trích nguồn tin chính phủ, cho biết hiện chưa rõ động thái tháo tầng tên lửa của Triều Tiên là để sửa chữa một trục trặc kỹ thuật phát sinh trong quá trình chuẩn bị hay nhằm hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch phóng tên lửa.
    "Những hình ảnh chụp lại cho thấy một tầng của tên lửa đã được tháo rời khỏi bệ phóng Tongchang-ri", tờ Yonhap viết.”…. “bất ngờ tuyên bố trì hoãn kế hoạch phóng do phát hiện một số trục trặc đối với tầng phóng thứ 3 của tên lửa”

    Vnexpres. Triều Tiên dỡ toàn bộ tên lửa khỏi bệ phóng
    Kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên bị chậm lại đáng kể và nước này phải dỡ cả ba tầng của tên lửa khỏi bệ phóng, được cho là để khắc phục trục trặc kỹ thuật.
    Thanhnien Bình Nhưỡng thừa nhận trục trặc tên lửa phóng (11/12/2012. nhắc lại là Triều Tiên bắn tên lửa ngày 12-12-2012. Nhục mặt, bản tin này của vtc nhục quá đã xóa đi.)
    CHDCND Triều Tiên ngày 10.12 mở rộng khung thời gian của kế hoạch phóng vệ tinh gây tranh cãi thêm một tuần nữa do phát hiện lỗi kỹ thuật. Như vậy, khoảng thời gian diễn ra kế hoạch trên sẽ từ ngày 10 - 29.12 chứ không phải 10 - 22.12 như ban đầu.
    Trước đó một ngày, Ủy ban Công nghệ không gian của nước này cho hay đã phát hiện “một lỗi kỹ thuật ở phần động cơ kiểm soát giai đoạn đầu của tên lửa”, đồng thời cân nhắc khả năng dời vụ phóng, theo KCNA.”… “một nhóm chuyên gia tên lửa của Iran đã đến miền Bắc để tư vấn kỹ thuật cho lần phóng sắp tới.”…. “báo Chosun Ilbo lại dẫn kết quả phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy bộ phận lỗi chuẩn bị được thay thế để chạy kịp tiến độ. “Một tầng 3 mới của tên lửa đẩy 3 tầng Unha-3 đang được chuyển từ nhà máy đến điểm phóng”
    11/12/2012. rận chí. Nhắc lại là Triều Tiên đã phóng tên lửa thành công ngày 12-12-2012. Triều Tiên tháo tên lửa khỏi bệ phóng để sửa chữa
    Theo hãng tin Yonhap, ngày 11/12, Triều Tiên vừa tháo một phần thân tên lửa khỏi bệ phóng có vẻ như nhằm để sửa chữa những lỗi kỹ thuật đã khiến nước này phài gia hạn ngày phóng tên lửa thêm một tuần.”… “các chuyên gia nhận định 3 tầng của của tên lửa Unha-3 đã được tháo khỏi bệ phóng và chuyển vào một dây chuyền lắp ráp gần đó tại Dongchang-ri, ở phía Tây Bắc nước này” … “việc phải tháo tên lửa khỏi bệ phóng cho thấy lỗi kỹ thuật không phải là nhỏ. Trước đó cũng trong ngày 11/12, một quan chức của Seoul cho biết lỗi kỹ thuật mà tên lửa Triều Tiên gặp phải có vẻ như liên quan tới những trục trặc trong hệ thống kiểm soát hướng bay của động cơ tầng thứ nhất.”
    Vãi đái kinh hồn với rận chí, tầng 1 có 4 động cơ. “Tên lửa Unha-3 là phiên bản cải tiến của tên lửa liên lục địa đa giai đoạn Taepodong-2 từng được Triều Tiên phóng đi tháng 4/2009. Ở tầng thứ nhất, Unha-3 được gắn 4 động cơ đẩy của tên lửa liên lục địa tầm ngắn Nodong, được sản xuất dựa trên công nghệ của tên lửa tầm trung SS-N-6 của nga.”
    Tuổi trẻ 11-12-2012. Triều Tiên tháo dỡ các tầng tên lửa
    Hãng tin Yonhap ngày 11-12 dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đang tháo dỡ các tầng tên lửa để khắc phục sự cố kỹ thuật.
    Trước đó, hôm qua CHDCND Triều Tiên đã thông báo hoãn thời gian phóng tên lửa đến ngày 29-12 để sửa chữa “khiếm khuyết kỹ thuật” ở môđun động cơ kiểm soát tầng thứ nhất của tên lửa.
    Theo Yonhap, căn cứ kết quả phân tích và hình ảnh vệ tinh cho thấy các nhà khoa học và nhân viên tại cơ sở phóng Dongchang-ri ở tây bắc CHDCND Triều Tiên đang bắt đầu tháo dỡ tên lửa ba tầng. “Chúng tôi phát hiện những dấu hiệu về hành động này. Dường như Bình Nhưỡng đang cố gắng sửa chữa các lỗi kỹ thuật”. Theo nguồn tin này, CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục việc phóng tên lửa ngay sau khi việc sửa chữa hoàn tất.
    Ông Kwon Se Jin, chuyên gia tên lửa tại Viện Khoa học kỹ thuật cao tại Daejon, Hàn Quốc, nói vì tên lửa của CHDCND Triều Tiên lắp đặt ghép tầng nên khi nước này phát hiện trục trặc thì cần phải sửa chữa và phải tháo dỡ “từ trên xuống”.
    Triều Tiên tháo một phần tên lửa


    (Cadn.com.vn) - Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 11-12 cho biết, Triều Tiên tháo dỡ một phần của tên lửa 3 tầng khỏi bệ phóng được lắp đặt trước đó, nhằm khắc phục các trục trặc kỹ thuật khiến Bình Nhưỡng phải kéo dài thời gian phóng tên lửa thêm một tuần.
    Yonhap dẫn nguồn tin cho biết theo phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Triều Tiên dỡ bỏ tên lửa Unha-3 ra khỏi bệ phóng và chuyển chúng đến một dây chuyền lắp ráp tại Dongchang-ri. Nguồn tin cho biết, Bình Nhưỡng dự kiến sẽ tiếp tục kế hoạch sau khi hoàn thành việc sửa chữa. Ông Min Kyung-joo, giám đốc Trung tâm vũ trụ Naro của Hàn Quốc, cho biết việc dỡ bỏ các tên lửa từ bệ phóng cho thấy các trục trặc kỹ thuật là không nhỏ.




    Kienthuc.net. Triều Tiên hoãn phóng tên lửa đến 29/12
    lỗi kỹ thuật được phát hiện ở module động cơ điều khiển tầng thứ nhất của tên lửa đẩy mang theo vệ tinh”……..
    “Cùng ngày 10/12, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang vận chuyển một thiết bị tên lửa mới đến bãi phóng tên lửa, để thay thế một tầng bị lỗi kỹ thuật.”

    Vnexpress.Triều Tiên xem xét hoãn phóng tên lửa
    Mỹ đã triển khai hai tàu khu trục tên lửa USS Benfold và USS Fitzgerald để "theo dõi chặt chẽ" vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Nhật Bản cũng cử ba tàu khu trục lớp Aegis được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 đến biển Hoa Đông và vùng biển Nhật Bản, nơi tên lửa mang vệ tinh của Bình Nhưỡng dự kiến sẽ bay qua

    Vnexpress. Triều Tiên có thể phải hoãn phóng tên lửa vì tuyết
    Những bức ảnh chụp được ngày 4/12 không thể nhìn thấy đường ray nào vì bị trận tuyết những ngày trước đó phủ kín, công việc tại trạm phóng ít nhất là bị tạm dừng, Hansen nói.
    Điều này gây nên nghi ngờ đối với thông tin mà truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn một quan chức chính phủ đưa ra hôm 5/12 là Triều Tiên đã hoàn tất lắp đặt cả ba tầng tên lửa Unha-3 lên bệ phóng.”
    Vietnnamnet. Thế giới 24h: Triều Tiên có thể hoãn phóng tên lửa
    từ Nhật Bản, Thủ tướng Yoshihiko Noda ngày 9/12 cho biết rằng, chính phủ của ông vẫn tiếp tục cảnh giác trước kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên, cho dù Bình Nhưỡng đã thông báo có thể hoãn lại vụ phóng này
    Laodong. Vì sao Triều Tiên hoãn kế hoạch phóng tên lửa
    Cách đây khoảng một tuần, Triều Tiên đã thông báo quyết định phóng tên lửa cùng với vệ tinh nghiên cứu khoa học vào khoảng từ ngày 10 - 22.12. Kế hoạch này của Triều Tiên gây lo ngại và lập tức bị cộng đồng quốc tế phản đối vì vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Đặc biệt các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ lên án rất mạnh mẽ, cho rằng trên thực tế chương trình nghiên cứu không gian của CHDCND Triều Tiên chỉ là tấm màn ngụy trang che đậy hoạt động thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

    Nhật Bản đã triển khai các loại tên lửa đánh chặn PAC-3 sẵn sàng phá hủy tên lửa Triều Tiên nếu nó hướng về phía Nhật. Ngày 8.12, Thủ tướng Y. Noda tuyên bố chính phủ nước này vẫn ở trong tình trạng sẵn sàng đối phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, mặc dù Triều Tiên đã tuyên bố khả năng hoãn vụ phóng này. Các nước Hàn Quốc, Philippines, Nga trước đó cũng phải lên phương án sẵn sàng ứng phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
    .”

    Vnmedia. Triều Tiên bất ngờ hoãn phóng tên lửa
    Theo như công bố hôm 1/12 của Triều Tiên, vệ tinh này dự kiến sẽ được phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Sohae ở Hạt Cholsan, Tỉnh Bắc Phyongan trong khoảng thời gian từ ngày 10/12 đến 22/12. Vệ tinh này sẽ được phóng đi bằng tên lửa đẩy Unha-3.
    Tuy nhiên, ngay sau khi kế hoạch của Triều Tiên được công bố, nước này đã vấp phải sựphản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.
    Tuy Bình Nhưỡng khẳng định, kế hoạch phóng tên lửa đưa vệ tinh vào vũ trụ sắp tới của họ là vì mục đích “hòa bình” và cam kết sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định của luật quốc tế. Tuy nhiên, cả Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đều không tin vào lời khẳng định này. Các nước này cho rằng vụ phóng vệ tinh thực chất chỉ là vỏ bọc để Triều Tiên thử công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa.
    Không chỉ phản đối bằng lời mà Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã triển khai các loại vũ khí tôi tân, dàn trận để sẵn sàng đối phó với những hiểm họa có thể đến từ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.”
    Nld. Triều Tiên hoãn phóng tên lửa, Nhật vẫn cảnh giác
    Phụ nữ tô đây, âm đạo nàng dâu co thắt đây, mại dzô. Triều Tiên định hoãn phóng tên lửa chỉ là đòn gió?
    Một số nhà phân tích ở Seoul phỏng đoán rằng Triều Tiên có thể đang xem xét vấn đề này trước sức ép to lớn từ cộng đồng quốc tế trong việc tiến hành động thái phóng tên lửa cấp tập chỉ trong một năm.
    Vtc Nhật ra lệnh sẵn sàng phá hủy tên lửa Triều Tiên
    Ông Morimoto đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ chuẩn bị sẵn sàng phá hủy tên lửa của Triều Tiên
    Vtc. Liên Hợp Quốc cảnh báo Triều Tiên 'khoe' tên lửa





    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Chia sẻ trang này