1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đang trong vẫn đề Triều Tiên và vũ khí hạt nhân Trung Quốc từ trang trước. Chúng ta không khó xây dựng nên hình ảnh vtc và quân đoàn chó dại của nó, hồm hàng trăm kênh truyền hình và 20 công ty thông tin mạng. Đây là hãng tin lớn nhất mà đảng và nhà nước xây dựng, nó có lưỡi cáp trải khắp cả nước và một nửa Vinasat.

    Đảng và nhà nước ta sau 5 năm ôm chân Mỹ đã đẩy kinh tế nước ta vào khủng hoảng không lối thoát. Một món nợ siêu khổng lồ với đất nước nghèo đói đảm bảo dồn sạch sẽ những món đầu tư tử tế đến nước ta, chỉ còn những thứ như cướp đất, cướp tài nguyên, hay những máy may bán thủ công khai thác nhân công ngày càng rẻ đi trong đất nước điêu tàn nghèo đói.

    Và vì thế, đảng và nhà nước ta đặc biệt căm thù Triều Tiên và Cu Ba, những nước đối lập hoàn toàn với chúng ta về tính chất nhà nước, và ngược hoàn toàn với chúng ta là họ nằm trong nhóm nước tiến nhanh như diều. Bằng vtc, đảng và nhà nước đã bóp méo hình hảnh Triều Tiên và Cu Ba.

    Các đảng viên nhỏ nước mắt khi buôn lậu chính trị ở các làng quê: sao Cu Ba không theo ta ôm chân Mỹ để được sung sướng, trong khi Cu Ba có mức sống thực gấp từ 7-10 lần ta, GDP trên đầu người cũng nằm trong khoảng cách đó, bạn có số dânquá nhỏ so với ta nhưng tổng GDP cao hơn ta. Trong đó, một pohần lớn GDP của chúng ta là thống kê láo, như các công trình hạ tầng bị ăn cắp đến 1 nửa tính hết tiền ăn cắp vào GDP. Hay việc xây dựng hàng núi nhà ở chôn vốn vào đấy mà không ai mua, phục vụ công nghiệp có một không hai, từ cổ chí kim.... không ở đâu có, là công nghệ chế tạo đấta hàng hóa hay nói rõ hơn là cướp đất. Chưa hết, chúng ta mua ô tô đắt gấp đôi gấp 3 thực tế, mua nhà đắt gấp 10 thực tế, con số thu nhập đầu người ít ỏi bị sưu thuế các loại của đảng và nhà nước lột đến 3/4. Còn những khu ổ chuột nào trên thế giới tệ hơn các khu nhà công nhân-sinh viên của chúng ta nhỉ.

    Khi các đảng viên buôn lậu chính trị, thủ dâm toàn xã hội về Cuba, thì các đảng viên hãy đọc con số này, con số của CIA chủ chó chúa lợn cung cấp chứ không phải Liên Xô hay Trung Cộng. GDP 2010 của Cuba là 114 tỷ USD, nhỉnh hơn Việt Nam, bình quân đầu người gấp 7-10 lần Việt Nam, dân số của bạn là 11 triệu người. Dân số Việt Nam là 90 triệu người, GDP thật cũng ở khoảng đó nhưng hiện nay được tính lên 300 tỷ do tiền lãi từ.... đầu cơ đất . Cho dù tính cả đầu cơ đất, GDP Việt Nam 300 tỷ, thì binh quân đầu người vẫn chỉ bằng một phần ba Cuba. Nếu tính một cách hẹp, tức là thỏa mãn các cơ quan tuyên truyền chống Cu Ba nhất, thì những con chó dại nhất cũng phải công nhận GDP Cuba bằng nửa số đó là 57 tỷ usd năm 2010, bình quân đầu người to gấp 3,5-5 lần Việt Nam. (cách tính chênh lệch do những hàng hóa tự sản tự tiêu bằng đồng nội tệ, trong khi đồng nội tệ đó không thông tỷ giá tự do với usd, ví dụ người ta có thể tính một kg thịt bò theo giá bán ở NY hoặc theo tỷ giá chợ đen sẽ rất khác nhau)

    Cu Ba phải dừng buôn bán tự do lương thực năm 2007 đến 2009 vì một thiên tai lớn. Bạn bị cấm vận ngặt, mà ở châu Mỹ vật tư nông nghiệp thượng vàng hạ cám đều dính đến Mỹ và bị cấm vận, thậm chí các con tầu chỉ cần một lần cập bến Cu Ba sẽ không bao giờ được cập bến Mỹ, mà ở Nam Mỹ hầu như tầu biển nào cũng một hai lần phải đến Mỹ. Vì thế, bạn quay lại bao cấp lương thực vì lý do an ninh. Nhưng toàn bộ thế giới, cả những đồng minh thân cận nhất của Mỹ là Canada và Anh, đều nỗ lực mở rộng buôn bán với bạn. Mỹ cấm vận ngành thông tin Cu Ba, thì chiến tranh vệ tinh Si-mông Bô-li-va Nam Mỹ từ 2007 đã cho phép bạn dùng các kênh vệ tinh của Brazil-Venezuela-Bolivia, Pháp và Venezuela đặt đường cáp quang băng thông rộng nối Cu Ba với Nam Mỹ rồi sang châu Âu. Cu Ba phải bỏ hoang hóa rất nhiều đất nông nghiệp vì bị cấm vận, thì bạn chuyển sang trồng cà phê đặc sản thay cho mía đường cần nhiều vật tư hơn. Các nước Âu Tầu thèm dỏ dãi nguồn dầu lửa của bạn, đầu tư ồ ạt. Ngành kinh tế đem lại lợi nhuận thực lớn nhất của Cu Ba là du lịch với những bờ biển lừng lẫy hàng trăm năm nay. Khách du lịch đến bạn được đi tắc xi trên một loại xe lam độc đáo, mà bạn tự sản xuất giá siêu rẻ (20-30 triệu vnđ), hình quả cam rất độc, còn ở ta những loại xe cực ưu việt đó bin cấm để phục vụ những nhà máy hút máu thị trường mà đảng và nhà nước nhập về vắt sữa.

    Tất nhiên, khách du lịch đến Cu Ba không phải đám tây ba lô nghèo hèn không đủ tiền để đi đến nơi nào đó khá hơn Việt Nam, chúng ta còn nhớ người khách du lịch lừng lẫy Ernest Miller Hemingway. Đám khách đó cũng không kinh tởn đời sau khi đến Việt Nam, mà số khách chọn Cu Ba để ngỉ mùa định kỳ hàng năm chiếm đa số . Trong khi đó, ngành du lịch ở các nước lân cận không khá khẩm gì nhiều mà chủ yếu là các vấn đề tội phạm văn hóa Mỹ. Họ không có những mặt hàng du lịch khá khẩm hơn muôn vàn những mặt hàng trong hệ thống du lịch Cuba, ngoài mỗi mặt hơn Cuba ở Tobago là dịch vụ du lịch tình yêu của các quý bà có nhu cầu nếm trải hậu duệ của nô lệ da đen. Cu Ba cũng không cần nhập khẩu gì nhiều để bán du lịch, mà hầu hết tiền khách du lịch trả chuyển vào kinh tế Cu Ba. Nhà cửa thực phẩm của bạn trồng được ở vùng biển san hô nhiệt đới rất giầu đặc sản, ô tô bạn cũng tự trồng, ngoài các xe lam quả cam độc đáo trên, thì đội xe du lịch khác của Cu Ba cũng hết sức độc, bạn nhập khắp thế giới về những xe cũ cổ tân trang lại thành giàn xe cổ với giá thành cũng tuyệt đại phần lớn là bạn tự trồng. Khách muống làm "ông già biển cả Hemingway" cũng được phục vụ bằng những xuồng do bạn tự chế, từ thuyền buồm cho đến xuồng máy. Cà phê của Cu Ba là cà phê đặc sản chứ không phải loại mạt hạng như ta, ở bên bạn, cà phê được nếm bởi những chuyên gia có khả năng đánh giá mỗi kg không được quá 8 hột cà phê xanh. Tiếng tăm ngành du lịch Cu Ba rất hoành tráng, đến mức chỉ cần bấm chữ Cuba trên Google là ra ngay những hình ảnh du lịch tuyệt vời, mà bạn không hề tốn một xu quảng cáo, đi kèm hình ảnh Che và những tranh đả kích Mỹ, của các công dân nét tôn thờ tự do.

    Xe lam là do châu Âu (Ý) chế ra, cả thế giới đi xe lam, bên Tầu Thái Lào Cam hàng núi, châu Âu vẫn chở khách du lịch La Mã cổ đại bằng xe lam. Cuba điệu nghệ biến xe lam thành một giàn tắc xi nghệ thuật. CÒn đảng và nhà nước ta cấm tiệt các thứ xe đó để bán nước buôn dân cho những công ty ô tô nước ngoài. Thậm chí rất nhiều khách du lịch đến Cuba chỉ để được chụp ảnh, dạo chơi trên những khu phố cổ hay bờ biển xinh đẹp trong vắt... bằng coco-taxi không đâu có , do Cuba tự trồng được trong cấm vận, đem lại cho Cuba nguồn thu chính của một nền kinh tế nhỉnh hơn Việt Nam về GDP và gấp 7-10 lần Việt Nam về bình quân đầu người. Tại sao Việt Nam nghèo, tại sao Việt Nam khủng hoảng, thì cứ nhìn đến lệnh cấm xe lam của đảng và nhà nước, và nhìn Coco-taxi.Quá đơn giản, coco-taxi phần lớn là máy 2 thì siêu đơn giản, 75cc nhỏ bé, máy đẩy Moped cũng siêu đơn giản (như máy xe đạp máy ).... nhưng đảng và nhà nước ta cấm các nhà máy của chúng ta sản xuất chúng, cấm vì chúng quá hiệu quả, các kỹ sư công nhân và các nhà máy của chúng ta sẽ lớn lên.

    Vào thập niên 199, công cụ lao động đắt giá nhất của xã hội là chiếc xe máy của chúng ta đắt gấp 2,5 lần bên Thái Lan, đó là xe mới cứng. Không ở đâu người ta phải mua xe Dream, loại xe rẻ tiền nhất của Hoda, với giá 3 ngàn usd và hơn nữa khi giá bán bên Lào chỉ là 1,1 ngàn usd. Thêm nữa, dân Thái Lan thả cửa đi những xe cũ siêu rẻ như Campuchia ngày nay có giá chỉ 100-200 usd. Bây giờ thì ô tô của chúng ta đắt gấp 2-3 lần xung quanh. Chúng ta tiến nhanh, nhanh hơn xung quanh.... bằng dịch vụ hút máu thị trường đó của đảng và nhà nước. Đương nhiên, điểm đích của những cái vòi hút máu của đảng và nhà nước là ncác công ty LM, IBM, Honda.... như thế. Tất cả cái gì của chúng ta cũng đắt, máy tính đắt, đường sắt thế kỷ 19 đắt phòi ruột, máy bay đắt, xăng dầu đắt, dân nghèo nhất thế giới phải mua nhà đất đắt nhất thế giới....

    Ngày nay, tất cả mọi người đều biết. Trong môi trường kinh doanh toàn cầu, thì vốn đầu tư sẽ chảy đến những nơi tốt và chạy khỏi những nơi xấu. Còn ai dám bỏ tiền đầu tư vào ta để tham gia trả món nợ khổng lồ mà đảng và nhà nước đem lại cho chúng ta ? Ngay đến cả từng gia đình của chúng ta cũng đang tích lũy những đồng vốn còm cõi để di cư ra nước ngoài, sang châu Âu, sang Úc.... Chúng ta tiến lên bằng gì với những vòi hút máu đó ? Chỉ có một động lực phát triển duy nhất, đó là, ơn đảng và nhà nước, giá nhân công của chúng ta càng ngày cảng giảm so với xung quanh, để Tầu Ấn Indonexia.... ném sang những đơn hàng may mặc. Sự thật là như thế, với chi phí sinh hoạt và sản xuất như thế, thì , tuy là đau, nhưng là sự thật, đó là, động lực duy nhất để chúng ta phát triển là mức sống thực ngày càng giảm do ơn đảng và nhà nước.


    Triều Tiên tuy chưa giầu bằng Cuba, nhưng 2 triệu xuất khẩu lao động của họ đã gửi về nước mỗi năm nhiều tỷ USD và như thế đảm bảo rằng, hoàn toàn không có chuyện họ đói, mặc dù Triều Tiên cũng phải phân phối lương thực đảm bảo an ninh trong cấm vận, và từ truyền thống là nước nhập khẩu lương thực (từ đồng bằng Miền Nam). Đa phần nhân công Triều Tiên xuất khẩu là thợ và kỹ sư cao, xuất đến vùng kinh tế có mức sống cao nhất Trung Quốc là Đông Bắc (Bắc Kinh, Thẩm Dương, Liêu Ninh, Đại Liên, Thanh Đảo...). Trong nước, Nga-Trung cũng ưu tiên đầu tư, đặc biệt Trung Quốc đưa sang nhiều đơn hàng đóng tầu và chế tạo ô tô, có thể dễ dàng thấy trên Google Earth các nhà máy đóng tầu của Triều Tiên và Đại Liên đang ngập lụt công việc chứ không phá sản như Vinashin. Thu nhập bình quân đầu người của Triều Tiên vẫn cao hơn ta. Đặc biệt chú ý là tốc độ phát triển kinh tế của bạn rất cao, đạt gần 20%.

    Tại sao Triều Tiên phát triển nhanh ?
    Quá dễ để trả lời. Nhân công của bạn tài giỏi và rất kỷ luật, học hành chu đáo , chứ không phải thứ nhân công bò ra trên máy may bán thủ công. Các nhà máy của bạn được quản lý khoa học, chứ không phá sản đình trệ sản xuất triền miên. Ở ta, chỉ cần các nhà máy không phá sản là chúng ta đã có thể phát triển trên 10% xấp xỉ như bạn. Và các nhà máy của chúng ta phá sản triền miên vì đảng và nhà nước hút máu chúng bằng mọi cách.

    Có thể so sánh. Triều Tiên có đường sắt hiện đại, chạy điện, thông với đường sắt châu Âu. CÒn chúng ta qua bao nhiêu đầu tư nửa thế kỷ vẫn là đường sắt kiểu Pháp thế kỷ 19 và quy mô thu hẹp so với năm 1939. Thế thì chúng ta lớn lên bằng gì ?



    Nhân đây mình nói một vụ tin vtc "Ipad Bắc Triều Tiên' đang bán rất chạy".
    Nănm ngoái, đang nằm viện, khách đến thăm nhiều. Có hai đám khách đem khoe nhau những smart phone và tán tụng nhau "thằng tầu không thể nhái được hàng này".

    Thưa với các lợn, iPhone là do Trung Quốc sản xuất. 2/3 giá bán iPhone ở Mỹ là apple đẩy lên so với 1/3 TRrung Quốc bán cho appple. 2/3 đó là sản lượng công nghiệp của Mỹ. Thật ra, iPhone dùng cpu Samsung Hàn Quốc, nhưng điều đó không quan trọng vì hầu hết công nghiệp điện thoại Sámung cũng đặt ở Trung Quốc. Việc format cpu phụ thuộc vào nghiên cứu thị trường, thêm cái gì và bớt cái ghì phù hợp với thị trường, iPhone bán cho thị trường Mỹ nên sámsung được apple giao làm việc này.

    Chính vì thế, pad và smart phone hàng nhái bán rất rẻ, mà lại tốt, vì không mang theo 2/3 giá trả cho GDP của Mỹ , công nghiệp sủa.

    Chúng ta nhớ lại Ấn ĐỘ và các nước Brrics khác đã từng tập trung nghiên cứu note book siêu rẻ dùng cho học sinh. NGày nay cũng vậy, Ấn ĐỘ tiếp tục phát triển giáo dục bằng pad Aakash giá 21 usd. Ấn Độ, Nga, Nam Mỹ .... đều tập trung nghiên cứu các pad đó để phát triển giáo dục. Tầu thì không cần tập trung nghiên cứu vì Thâm Quến đã cho ra hàng ti tỉ loại smart phone và pad giá rẻ khác nhau. Đế nay là Triều Tiên.

    NHìn lại đi, học sinh của chúng ta bao giờ được như học sinh Triều Tiên ? Hay là cải cách giá dọc liên miên để đẻ ra lớp lớp các chó dại hồng vệ binh, di truyền bệnh liệt não thẩm du tự sướng 10 đời.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Bắc Triều Tiên: Bí mật phía sau bảng tổng sắp vàng (tin olimpic 2-8-2012).
    Không cần phải nghĩ nhiều. Bài báo của chó giải thích rằng BTT đạt thành tích thể thao cao như thế trong khi dân chúng nghèo đói vì ngân sách quân sự…. là nỗ lực lớn của chính phủ TT để đánh bóng tên tuổi lãnh tụ….


    Tiên sư khỉ. Năm nay đội tuyển của chúng ta nhục nhã đến như thế nào mà chó lợn các cấp còn sủa được như thế. Về olimpic, thì lịch sử nửa thế kỷ tham gia olimpic của chúng ta hoành tráng phải biết.

    Mình hỏi lại các bạn. Các bạn, con cái các bạn…. sẽ có tinh thần thể thao lắm lắm nếu đọc những bản tin như trên của quân đoàn chó dại vtc ?




    Nhục nhã cái hãng tin lớn nhất của đảng và nhà nước. Chúng sống bằng gì nhỉ, khách hàng của những hãng tin như vtc là ai nhỉ ? là đám liệt não chó dại di truyền 10 đời bệnh tâm thần, thủ dâm đến tâm thần hóa dại . Hay là vtc loan tin dựa vào cái trường đ nghĩa đô chuyên nghề thủ dâm ? Một xã hội thủ dâm, một xã hội liệt não, một xã hội chó điên. Thủ dâm truyền kiếp, thủ dâm từ đời này sang đời khác.



    Nhân đây, mình nói về con số GDP của Triều Tiên mà bài báo đăng.

    Trong link mà mình đưa ở post trên, link của CIA đàng hoàng chứ không phải link của Nga Sô hay Trung Cộng. GDP của Việt Nam được CIA đưa lên 300 tỷ usd ở mức cao và 110 tỷ usd ở mức “chuyển đổi tỷ giá”. Chúng ta vẫn công bố GDP của chúng ta chỉ hơn 100 tỷ USD. Đây là mốc 2010 GDP của Việt Nam vượt 100 tỷ usd, chính xác là 104,6 tỷ. Với con số GDP 40 tỷ usd trên 25 triệu dân của Triều Tiên mà bài bão đã đăng, thì nó tương đương 90 triệu dân của nước ta phải có 150 tỷ mới dám sánh.

    Như thế, “cả thế giới coi Triều Tiên nghèo đói”, thằng nghèo đói đó giầu no gấp rưỡi Việt Nam. Vậy thì các đảng viên thủ dâm ơi, Việt Nam là thế nào ? đói hơn thằng đói nhất thế giới, nghèo gấp rưỡi thằng nghèo nhất thế giới.

    Một xã hội thủ dâm ảo tưởng, liệt não truyền đời.



    Ở dây mình nói rõ thêm về các cách tính GDP, làm sao mà nó chênh nhau đến thế.

    Vấn đề tính GDP quy ra usd chênh nhau nhiều xuất phát từ các mặt hàng tự sản tự tiêu bằng đồng nội tệ, mà bất cứ nền kinh tế sản xuất nào đều có tỷ trọng khối lượng các mặt hàng đó là cao nhất. Ví dụ, một kg rau tươi ở Hà Nội nếu tính theo giá NY thì không phải là 20 cent= 4k vnđ, mà là 3 usd = 60 k vnđ. Nếu như tính giá Hà Nội và ny thì GDP rau thì chênh nhau 15 lần.

    Tuy nhiên, gdp có nhiều điểm chênh nhau không phải do giá các mặt hàng tiêu thụ nội địa. Chúng ta có thể vú dụ như sau.

    Ngành công nghiệp lớn nhất Việt Nam trong 5 năm qua là xây nhà ở. Ta có thể ước tính sản lượng của ngành đó như sau. Đầu vào ? Ngoài chuyện đất nói sau, thì chúng ta có thể so thế này. Nhà riêng (2-3-4-5-6 tầng, 30-200 m2 nền) có giá xây dựng 2,5 triệu vnđ / m2. Giá đó chia khá đều 1/3 công, 1/3 phần cứng (tường móng mái bê tông…), 1/3 phần mềm (gỗ sơn lát điện nước). 4 triệu là nội thất hạng sang, còn 7 triệu là xây lâu đài. Giá xây các chung cư có phần cứng cũng chỉ thế, vì xây nhà riêng rất tốn tỷ lệ các móng mái… Thế nhưng các ông xây chung cư ra bán 50 triệu, con số đó tính vào GDP. Đất thì biết rồi, các ông đền bù 90k -250 k, 400k vnđ/m2 đền bù đất cực đẹp ở Hà Nội, bình quân mỗi nhà 20 tầng tủy lệ xây ½ là 40k/m2 không đáng kể. Nghĩa là, hàng trăm tỷ giá trị nhà ở của chúng ta tính cho gdp là ảo, mà chực chất đó là giá trị sản lượng của công nghiệp cướp đất. Đất cha ông để lại nhiều như biển, nhưng chỉ khi đảng và nhà nước đóng cho cái dấu, thì đất ấy mới là đất hàng hóa bán được. Vì đảng và nhà nước đầu cơ con dấu, độc quyền công nghiệp độc nhất vô nhị “chế tạo đất hàng hóa”, nên đất nước nghèo đói nhất thế giới có giá đất cao nhất thế giới, toàn bộ nền kinh tế sụp đổ phá sản hàng loạt năm 2012.

    Trong công nghiệp xây dựng nhà ở, với giá bán các căn hộ 50 triệu /m2, thì 9/10 sản lượng là công nghiệp cướp đất, 1/10 sản lượng là công nghiệp xây dựng bình thường. Với giá bán các căn hộ 20 triệu, thì 75% cướp và 25% xây. Với giá bán các căn hộ 10 triệu /m2 thì 50% cướp và 50% xây. Công nghiệp xây dựng chỉ lành mạnh khi giá bán 5 triệu /m2, khi đó các công ty xây dựng lãi đến 1/3 giá thực bán sau chỉ 1 năm đầu tư xây nhà, đã là siêu lợi nhuận.

    Một mặt khác của gdp được tinh như thế này. Ví dụ như post trên. Chúng ta phải mua xe máy ô tô đắt gấp 2-3 lần bình thường, một tỷ lệ không nhỏ trong đồ điện. Một cái xe máy Honda sản xuất ở Việt Nam có giá thành thấp hơn ở Thái Lan nhưng giá bán ra cao hơn, cũng được tính vào GDP kiểu đó.

    Một lượng gdp không nhỏ là công nghiệp xây dựng đường sá bến cảng, 50% bị ăn cắp, từ nhà thầu ăn cắp lớn cho đến từng thằng kỹ sư ăn cắp nhỏ. Đường sá vừa làm xong đã hỏng nhà nước chi luôn tiền làm lại cho đẹp mặt, chúng nó ăn cắp chưa xong thì nhà nước chi luôn tiền ăn cắp cho thật kỹ. Hầu hết số này là tiền vay và chúng ta sẽ phải trả cả tiền vốn thực lẫn tiền ăn cắp.

    Sơ sơ, thì hai phần ba GDP của chúng ta là công nghiệp hút máu thị trường của đảng và nhà nước. Đương nhiên, điều đó tương ứng việc chúng ta làm cực nhọc gấp ba so với một đất nước y như chúng ta nhưng không có đảng và nhà nước của chúng ta, và thu nhập thực tế đem về như nhau..

    Con số 120 tỷ GDP 2012 và 100 tỷ GDP năm 2010 của Việt Nam thực là bao nhiêu nhỉ, khi trừ đi 150 tỷ tiền vốn xây nhà đang chôn trong thị trường nhà đất. Nhìn rõ đi các đảng viên thủ dâm toàn xã hội. Thực GDP của Việt Nam trong các năm 201x chỉ cùng lắm là bằng 40 tỷ của Bắc Triều Tiên, chứ không phải bình quân đầu người đạt bằng 2/3 Bắc Triều Tiên như công bố đâu. GDP chia bình quân đầu người thực tế của chúng ta chỉ bằng một phần tư Bắc Triều Tiên thôi các đồng chí đảng viên thủ dâm ạ.

    Điều quan trọng là, phè phỡn trên sức lao động rẻ nhất thế giới, đảng và nhà nước đã bóp chết hoàn toàn tương lai của chúng ta. Còn ai tử tế dám đầu tư vào chúng ta để đem thân xác ra tham gia trả món nợ siêu khổng lồ. Chỉ còn những món đầu tư lướt sóng chứng khoán, cướp đất, và các máy may thủ công khai thác nhân công rẻ nhất thế giới.


    Trên thế giới điều đó cũng đã có nhiều. Như ví dụ ở post trên. iPhone do Trung Quốc sản xuất, Apple bán ở Mỹ giá gấp 3 lần giá mua của Trung Quốc. 2/3 giá iPhone đó được tính cho GDP Mỹ. Các thành phố ở Mỹ quy hoạch không tốt, toàn những căn nhà tự xây 1-2 tầng bằng vật liệu tạm bợ, hơn nửa thu nhập của người Mỹ trả cho những căn nhà đó. Thêm nữa, các cái làng cổ truyền khổng lồ đó trải rộng, rất tốn các dịch vụ công cộng, nên thông tin ở Mỹ tồi, Mỹ phụ thuộc dầu lửa, và người Mỹ ngu như lợn điên như chó. Người Mỹ xây những nhà cao tầng phục vụ kinh doanh và ở trong những nhà tạm bợ. Còn người Đức ở trong những chung cư cao tầng mật độ dân số cao, dịch vụ xã hội tốt, trẻ con được học hành tốt, thông tin tốt, ít tốn xăng…. Chẳng nói đâu xa, những thông tin kiểu Mỹ nhập về ta có truyền hình MMDS thay cho DVB châu Âu lừa đảo biết bao nhiêu tiền của khách hàng, 3G s-Phone chết sặc tiết sau khi lừa đảo hàng ngàn ntỷ của khách hàng, và nay là Vinasat. Toàn bộ những khoản lừa đảo kiểu MMDS hay s-Phone đương nhiên được tính vào GDP.

    Đó. GDP đó. Đã có cái toà án nào xử những vụ lừa đảo khổng lồ với xã hội mang tên truyền hình kiểu Mỹ MMDS, 3G kiểu Mỹ s-Phone…. Đương nhiên, không hề có tòa án nào, mà chỉ có vtc sủa như chó dại.

    Ở nông thôn, các đảng viên đang buôn lậu chính trị “theo Mỹ giầu lắm”. Giầu như Gruzia và Rumania các đảng viên thủ dâm ạ. Bất cứ thằng nào theo Mỹ đều lĩnh hậu quả các vòi hút máu kiểu đó. Gruzia và Rumania đang kiệt quệ như thời bao cấp mà các đảng viên tặng cho đất nước ta.

    Ngay cả Nhật Bản cũng vậy. Người Nhật Bản sau WW2 đã nỗ lực phi thường. Họ phát hiện ra công nghiệp bán dẫn có thể giúp họp lách qua các siêu cường. Điều đó là đúng, chúng ta đã chứng kiến công nghiệp bán dẫn có khả năng tự động hóa cao độ, thậm chí mỗi cái TV hay điện thoại ngày nay hoàn toàn không cần tay người sờ đến cho đến khi đã đóng xong thùng các tông. Thế nhưng Nhật Bản vẫn tụt xa Tầu Khựa về bán dẫn, ít nhất là doanh số bán ra. Chúng ta đã chứng kiến điện lực kiểu Mỹ TEPCO và nước Nhật Bản trong Fukushima 2011. Điện lực cũng chỉ là một mặt, nhân công và đất đai mới là những mặt chính trói buộc các kỹ sư Nhật Bản. Nếu ai đã từng sống bên Nhật thì đều thấy, ½ nước Nhật Bản còng lưng ra làm, ½ còn lại ăn chơi nhảy múa và đi bỏ phiếu..

    Tuy nhiên, Nhật Bản còn thiết kế ra những mặt hàng cạnh tranh, các công ty của họ có thể di cư sang Tầu, thậm chí là Triều Tiên. Còn Nam Hàn hiện nay mới là kẻ bị hấp diêm đến chết. Quỹ công thối nát không cho phép đưa ra những mặt hàng cạnh tranh, kỹ nghệ cạnh tranh…. điều cần tập trung nghiên cứu phát triển. Cùng là hàng nhái, Nam Hàn dần dần bị cái bóng hàng nhái khổng lồ là Trung Hoa Vĩ Đại đè lên, hấp diêm đến chết sặc tiết.


    Mình lại nghe các đảng viên buôn lậu chính trị ở nông thôn, nhồi sọ các ông lẫn bà điếc mà chúng ta bỏ lại trên con đường hưởng ơn đảng ơn nhà nước, là tha phương cầu thực. “Tầu kém lắm, nó giầu nhưng có vùng còn nghèo lắm”…. Trời đất, cái nước Nhật Bản ấy giầu thì bao nhiêu trăm triệu dân Đông Nam Á phải nghèo đói cơ cực nửa thế kỷ. Nay dân Đông Nam Á không muốn nghèo, thì nước Nhật Bản khủng hoảng không lối thoát, ngồi ôm những thông tin, điện lực, đất đai… kiểu Mỹ. GDP của Nhật Bản thấp hơn Trung Quốc. Còn cái dạng Nam Hàn thì GDP chỉ bằng một vùng kinh tế nhỏ bé như Thành Đô của Trung Quốc. Mức sống Sơ-ủn cao nhất Hàn Xẻng cũng chỉ na ná như những thành phố trung bình của Trung Quốc như Quảng Đông Thâm Quyến, chưa thể sánh với Bắc Kinh Thượng Hải Thẩm Dương.




    Chỉ có điều thế này.
    Họ giầu rồi, họ đi theo Mỹ nên nghèo đi. Còn chúng ta nghèo đói nhất thế giới, thì chúng ta đi đến đâu ? đi đến đâu hả các đảng viên ?
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Vãi đái thế giới thủ dâm. Hàn Xẻng thi đua với Triều Tiên, chi đến nửa tỷ usd, mà đến nay bẵn mãi con tên lửa Naro-1 toàn rụng, ngồi xóc lọ: “Các vết hàn và bề mặt gồ ghề của tên lửa cho thấy Triều Tiên dường như không đạt được bước tiến nào trong lĩnh vực này”. Dầu ăn hàn xẻng đây, mại dzô, mại dzô. Dầu ăn Hàn Xẻng được cung cấp qua đại lý vtc đây, mại dzô, mại dzô.

    Ngu hơn lợn “Nhiên liệu này là acid nitric đỏ dễ bay hơi”. Dạy cho vtc rằng, hãy học cho hết lớp 12 đi đã rồi hãy làm chó, sẽ được chủ chó chúa lợn trả công tốt hơn. “acide nitric đỏ” là hỗn hợp HNO3 pha đậm đặc N2O4, là chất oxy hóa oxydizer, chứ không phải là nhiên liệu fuel. Tổ tiên sư 10 đời nhà vtc nào dám đội mả dậy dạy con lợn cháu chó vtc rằng, oxy trong không khí là nhiên liệu.


    Nhân ngày kỷ niệm chiến thắng ngoại giao hội nghị Paris, mình nhắc lại chuyện này.

    Bây giờ thì có cái gì nhể. Mỹ Hàn Nhật sợ run vãi linh hồn , đợi từng ngày từng giờ cái thời điểm Triều Tiên thử bom H. Yên tâm đi, Triều Tiên không thử bom H ngay đâu bọn chó dại ạ. Như đã phân tích trên, Triều Tiên quá dễ để có bom H, nhưng bom H cần phải duy trì bằng lò phản ứng hạt nhân. Vì thế, Triều Tiên thử bom H là công nhận họ đang vận hành lò hạt nhân, điều mà tiến trình tuyên bố khá mất nhiều bước. Triều Tiên chỉ có thể có các tình huống sau: tự sướng với chiến thắng vệ tinh và đợi chiến quả tự diễn biến-không thử cái gì, thử một mẫu bom A hoàn thiện hơn, thử cái ngòi bom H là bom triti-deuteri cỡ 100 ngàn tấn TNT…. Chứ chưa thử bom H đâu các chó dại ạ.

    Dưới đây cái rận chí tuyên bố thẳng thừng Liên Xô giúp Triều Tiên xây lò hạt nhân lớn . Vậy thì thưa chó dại rận chí, ai dạy mày đi dạy trẻ con là, Liên Xô có kỹ thuật xây dựng và vận hành lò Magnox của Anh Quốc. Sự thật về lò phát điện và nấu bom của Triều Tiên mình đã nói. Ở đây thêm chút. Liên Xô có viện trợ cho Triều Tiên một cái lò nghiên cứu nhỏ, có thể dùng chế đồng vị y tế, như lò Đà Lạt ở Việt Nam. Loại lò đó là loại lò than chì làm mát nước nhẹ thường, cũng như lò Đà Lạt ở Việt Nam. Còn cái lò nấu bom của Triều Tiên là Magnox do Anh Quốc phát triển.



    Ở đây là chuyện khác, 240 ngàn tấn lương thực. Nhắc lại là, báo chí của đảng và nhà nước ngu hơn con lợn, đồng thời hệ thống chính trị thủ dâm của nước ta căm thù nhất là Triều Tiên và Cuba, những nước phát triển nhanh như diều, ỉa thẳng vào mặt “tư tưởng kinh tế Việt Nam”.

    Ở trang trước, post đầu tiên, mình đã trình bầy nguyên văn cái thỏa thuận 1994 mà sau này là vụ “vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom”. Nội dung chính của thỏa thuận là hai nước Mỹ-Triều sẽ bình thường hóa quan hệ, triều dừng hạt nhân tự trồng, đổi lại Mỹ cấp cho triều mỗi năm 500 ngàn tấn dầu nặng cho đến khi hoàn thành lò nước nhẹ 1000MW năm 2003. Vị chi là 5 triệu tấn dầu nặng và 1000MW lò hạt nhân nước nhẹ, trị giá hôm nay là 9-10 tỷ usd, lúc đó 5 tỷ usd.

    Triều Tiên lập tức tuân theo thỏa thuận, dừng các lò đang chạy, dừng xây lò dở, sau đó họ phá cái lò đang chạy.

    Mỹ bùng chạc vụ này, đến cuối năm 2002 Mỹ mới khởi công cái móng lò giả và không thể có phép tiên để hoàn thành năm 2003. Trước đó, đầu năm 2001 Mỹ liệt Triều Tien vào danh sách Trục Ma Quỷ cần tận diệt. Triều Tiên đã thông báo cho thế giới biết cái giá Mỹ phải trả, họ lấy nghiên liệu dùng rồi đang thất nghiệp ra nấu thành bom nổ chơi. Điều này làm chính trị Mỹ sụp đổ, những sự sụp đổ chính trị này bị sự sụp đổ kinh tế sau đó át đi.

    Chúng ta đã chứng kiến toàn cảnh độ chó má của báo chí nước ta về vấn đề Triều Tiên. Triều Tiên và Cuba đang phát triển nhanh vùn vụt, điều đó ỉa thẳng vào những dịch thủ dâm mà đảng và nhà nước bơm tràn ngập xã hội “chúng ta đang tiến nhanh, nhanh hơn xung quanh”, “cường quốc Việt Nam”…. Triều Tiên có mức thu nhập bình quân trên đầu người ít nhất gấp rưỡi ta, và thực chất gấp 4 lần ta. Dĩ nhiên, không có chuyện Triều Tiên đói. 2 triệu nhân công xuất khẩu lao động đã thùa đủ ngoại tệ để nhập khẩu lương thực, vì bạn chủ yếu xuất khẩu lao động là công nhân và kỹ sư cấp cao sang vùng có mức sống cao nhất Trung Quốc, Thanh Đảo, Thảm Dương, Liêu Ninh, Bắc Kinh…. Các bạn đã biết vụ nhịn thở mà chết, con số trẻ em suy dĩnh dưỡng ở Triều Tiên thấp hơn ở Mỹ, tin Triều Tiên đói là do những con lợn liệt não đã hóa chó dại như mõ Mr Hoàng loan ra.


    Vậy, đương nhiên không có chuyện Triều Tiên đổi 10 tỷ usd lấy 240 ngàn tấn thực phẩm (vtc dịch là gạo, ngu hơn lợn). Để rồi vtc chửi Triều Tiên phí mất 240 ngàn tấn đó. Làm gì có ai đợi 10 tỷ đô trong gần 20 năm để rồi tự nhiên đổi lấy 240 ngàn tấn cám tăng trọng. Cái l mẹ vtc, 10 tỷ usd mua được 30 triệu tấn gạo cơ cái l mẹ vtc chó dại ạ, gấp một trăm lần như thế, ghi bằng chữ để khỏi nói là nhầm.






    Sự thật , Triều Tiên và Mỹ nối lại đàm phán 6 bên đầu 2012. Để tỏ thiện chí, Triều Tiên tuyên bố ngường hoạt động hạt nhân tên lửa dưới sự giám sát của iaea, “trong thời gian diễn ra đàm phán”. Mỹ cũng tỏ thiện chí bằng 240 ngàn tấn “thực phẩm dinh dưỡng” để chứng to vơi người Triều Tiên là Mỹ không cấm vận làm trẻ con Triều Tiên chết đói. Số lương này sẽ chuyển đến trrong 12 tháng , mỗi tháng 20 ngàn tấn, hai bên đã đạt thỏa thuận về giám sát phân phối số thực phẩm này.

    Đương nhiên, khi đám phán đổ vỡ thì hết “trong thời gian diễn ra đàm phán”, ai về nhà nấy. Và chó dại vtc tha hồ sủa vu khống đồng minh một thời của chúng ta. Lúc này, nhân ngày kỷ niệm chiến thắng ngoại giao hội nghị Paris, mình nhắc lại chuyện này.

    Có thể dễ dàng thấy báo chí của đảng và nhà nước cắt đi dòng chữ “trong thời gian diễn ra đàm phán”, mà dựng ngược thành việc Mỹ viện trợ lương thực cho Triều Tiên. Dưới đây có toàn văn tuyên bố Triều Tiên cũng như các đăng tải của BBC, reuter…



    Ở đây, mình dẫn chứng báo chí trong nước và nước ngoài để hiểu thêm tại sao hội nghị 6 bên lại nối lại vào lúc đó.

    Năm trước, 2011, Lãnh Tụ Triều Tiên đi thăm Nga và đã hé mở việc hội nghị 6 bên diễn ra vào năm sau. Đó là, Nga có nhã ỹ muốn đặt một đường ống dầu khí quá cảnh Triều Tiên đến Hàn Xẻng. Điều đó là một ơn huệ của Nga với Xẻng. Chúng ta đã biết Trung Quốc cũng đã có đường ống như thế từ Nga, Nhật Bản cũng rất thèm muốn một dự án như vậy. Tuy nhiên, vùng Đông Bắc Á động đất biển sâu không dễ làm các đường ống qua Baltik hay BlackSea mà thành Luồng Bắc với Luồng Nam. Nga đang đầu tư phát triển Viễn Đông của họ, như Sukhoi chuyển tổng hành dinh đến Komsmonlst na Amure, ngay cả 2 cái mít danh tiếng cũng được nhập khẩu để nối thông đường vận tải với Kamchatka như Petropavlovsk Kamchatsky. Một Viễn Đông thịnh vượng là mong muốn của Nga Tầu, và vì đó là vùng Nhật Bản, Bắc Kinh, Thẩm Dương, Thanh Đảo… nên điều đó dù không nỗ lực cũng thành sự thật.

    Chúng ta đã xem lại chiến tranh Iraq. Mỹ chiếm được nước xuất khẩu dầu bậc nhất thế giới. Thế nhưng, điều đó lại có tác dụng ngược với Mỹ. Bush và quân đội Mỹ đã liên minh với các nước bán dầu khác, dùng cả chiến tranh, chính trị, kinh tế, để thổi giá dầu từ $18 lên $148 từ 2002 đến 2008. Kinh tế Mỹ suy sụp và đến nay vẫn bế tắc trong khủng hoảng không lối thoát. Cái đường ống dầu dự kiến trên cũng như vậy, nó đe dọa các chủ đầu nậu năng lượng Hàn Nhật.

    Bằng tất cả mọi con đường, Hàn Xẻng tự dẫn thân đến chỗ bị Tầu Khựa hấp diêm đến chết. Trong thị trường thế giới, Hàn Xẻng cùng làm một loại hàng nhái với Tầu Khựa, và Hàn Xẻng quá ti hon so với Trung Hoa Vĩ Đại. Các nước phát triển khác đều phải dùng quỹ công để nghiên cứu ra những mặt hàng cạnh tranh, dùng đó làm chỗ đứng trên thị trường thế giới. Hàn Xẻng có con Naro-1 bắn mãi không lên, phát bệnh chó dại.




    Về đàm phán, thì ai đã tuyên bố nâng cấp tên lửa, đánh phủ đầu triều tiên trong năm 2012….. chúng ta vẫn còn nhớ.

    -------------

    Nguyên văn tuyên bố của KCNA về 240 ngàn tấn thực phẩm dinh dưỡng, ở dưới là so với vtc và các báo chí tiếng Việt.

    Bình Nhưỡng, ngày 29 tháng 2 (KCNA) - phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên hôm thứ Tư đã đưa ra trả lời sau đây, cho câu hỏi liên quan đưa ra bởi KCNA, liên quan đến kết quả mới nhất của cuộc đàm phán cấp cao giữa CHDCND Triều Tiên-Mỹ :

    Đoàn đại biểu Dân chủ Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) và Hoa Kỳ (US) gặp nhau tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 23 và 24 tháng Hai thực hiện vòng ba cuộc đàm phán cấp cao giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ.

    Có mặt tại cuộc đàm phán có: đoàn đại biểu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đứng đầu là Kim Kye Gwan, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao, và đoàn đại biểu của Mỹ đứng đầu Glyn Davies, Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao về Chính sách Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

    Cuộc đàm phán tiếp tục hai cuộc đàm phán trước đó của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên-Mỹ. Đó là các cuộc đàm phán cấp cao được tổ chức tương ứng trong tháng Bảy và tháng Mười năm 2011, đã thảo luận chân thành và sâu sắc về các vấn đề liên quan đến các biện pháp nhằm xây dựng lòng tin để cải thiện mối quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ, cũng như các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, và nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.

    Cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết Tuyên bố ngày 19 tháng chín, và công nhận năm Hiệp định đình chiến 1953 là nền tảng của hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cho đến khi ký kết một hiệp ước hòa bình.

    Cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Mỹ đã đồng ý thực hiện một số chuyển đổi đồng thời, nhằm xây dựng lòng tin, như là một phần trong những nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ

    Mỹ tái khẳng định rằng không có ý định thù địch lâu dài đối với CHDCND Triều Tiên, và điều đó chuẩn bị để thực hiện từng bước cải thiện mối quan hệ song phương, trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền.

    Mỹ làm rõ ràng rằng, các lệnh trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên không nhằm mục tiêu dân sự, bao gồm cả đời sống của người dân.

    Một khi các cuộc đàm phán sáu bên được nối lại, ưu tiên sẽ được là các cuộc thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên, và cung cấp các lò phản ứng nước nhẹ.

    Mỹ cũng đã đồng ý thực hiện các bước để tăng trao đổi người-người, bao gồm cả trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao.

    Hoa Kỳ hứa sẽ cung cấp 240.000 tấn thực phẩm dinh dưỡng với thành phần phụ trợ, thực phẩm bổ sung, mà cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Mỹ sẽ hoàn tất các chi tiết cụ thể trong tương lai gần.


    Cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Mỹ khẳng định những điều trên vì lợi ích chung, đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ, và thúc đẩy phi hạt nhân hóa thông qua đối thoại và đàm phán.

    Hai bên nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán. CHDCND Triều Tiên, theo yêu cầu của Mỹ, và nhằm duy trì bầu không khí tích cực cho các cuộc đàm phán cấp cao giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Mỹ, đã đồng ý một lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân, phóng tên lửa tầm xa, và các hoạt động làm giàu uranium tại Nyongbyon, cho phép IAEA giám sát các lệnh cấm tạm thời về làm giàu uranium, trong khi các cuộc đối thoại diễn ra.


    Mình copy từ pdf ra đây
    http://www.foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_documents/120229_Pyongyang.pdf




    Pyongyang, February 29 (KCNA) -- The spokesman of the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic People's Republic of Korea on Wednesday gave the following answer as regards questions raised by KCNA concerning the result of the latest DPRK-U.S. high-level talks:

    Delegations of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) and the United States of America (U.S.) met in Beijing, China on 23rd and 24th of February for the third round of the high-level talks between the DPRK and the U.S.

    Present at the talks were the delegation of the DPRK headed by Kim Kye Gwan, the First Vice Minister of Foreign Affairs, and the delegation of the U.S. headed by Glyn Davies, the Special Representative of the State Department for the DPRK Policy.

    The talks, continuation of the two previous DPRK-U.S. high-level talks held respectively in July and October, 2011, offered a venue for sincere and in-depth discussion of issues concerning the measures aimed at building confidence for the improvement of relations between the DPRK and the U.S. as well as issues related with ensuring peace and stability on the Korean Peninsula and resumption of the six-party talks.

    Both the DPRK and the U.S. reaffirmed their commitments to the September 19 Joint Statement and recognized that the 1953 Armistice Agreement is the cornerstone of peace and stability on the Korean Peninsula until the conclusion of a peace treaty.

    Both the DPRK and the U.S. agreed to make a number of simultaneous moves aimed at building confidence as part of the efforts to improve the relations between the DPRK and the U.S. The U.S. reaffirmed that it no longer has hostile intent toward the DPRK and that it is prepared to take steps to improve the bilateral relations in the spirit of mutual respect for sovereignty and equality.

    The U.S. also agreed to take steps to increase people-to-people exchanges, including in the areas of culture, education, and sports.

    The U.S. promised to offer 240,000 metric tons of nutritional assistance with the prospect of ad***ional food assistance, for which both the DPRK and the U.S. would finalize the administrative details in the immediate future.

    The U.S. made it clear that sanctions against the DPRK are not targeting the civilian sector, including the livelihood of people.

    Once the six-party talks are resumed, priority will be given to the discussion of issues concerning the lifting of sanctions on the DPRK and provision of light water reactors.

    Both the DPRK and the U.S. affirmed that it is in mutual interest to ensure peace and stability on the Korean Peninsula, improve the relations between the DPRK and the U.S., and push ahead with the denuclearization through dialogue and negotiations.

    Both sides agreed to continue the talks. The DPRK, upon request by the U.S. and with a view to maintaining positive atmosphere for the DPRK-U.S. high-level talks, agreed to a moratorium on nuclear tests, long-range missile launches, and uranium enrichment activity at Nyongbyon and allow the IAEA to monitor the moratorium on uranium
    enrichment while productive dialogues continue. -0-

    --------



    Dưới đây là báo chí tiếng Việt dòng quân đoàn chó dại vtc, so sánh với các bản tin nước ngoài.
    BBC
    http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-15278612
    North Korea profile
    1994 North Korea agrees to freeze nuclear programme in return for $5bn worth of free fuel and two nuclear reactors.
    2002 January - US President George W Bush says North Korea is part of an "axis of evil", along with states such as Iraq and Iran. Pyongyang says Mr Bush has not stopped far short of declaring war.

    Triều Tiên đồng ý tạm ngưng thử tên lửa hạt nhân
    Động thái bất ngờ của Bình Nhưỡng sau những tuyên bố cứng rắn của nhà cầm quyền cho thấy tình hình đất nước Triều Tiên đang rất khó khăn. Nó cũng mở ra hi vọng chính quyền mới do Kim Jong-un lãnh đạo sẽ mềm dẻo và linh hoạt hơn so với chính sách dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

    Vì sao Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa tầm xa? 07:29 |03/12/2012
    “Chỉ trong vòng chưa tới 1 năm kể từ vụ phóng thất bại Triều Tiên đã chuẩn bị cho một vụ phóng thử mới. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu Triều Tiên có thực sự đã phân tích và sửa chữa những sai sót hay không”, David Wright, một nhà vật lý thuộc Liên minh các nhà khoa học có quan tâm, viết trên trang web của liên minh này.

    Triều Tiên bất ngờ ngừng hạt nhân để đổi lương thực: 5 câu hỏi lớn
    sau khi được Liên Xô (cũ) hỗ trợ hạt nhân trong suốt nhiều năm, Triều Tiên bắt đầu xây dựng lò phản ứng hạt nhân 5 megawatt vào năm 1979 tại Yongbyon.
    Khó khăn kinh tế kéo dài cùng thời tiết khắc nghiệt đã đẩy Triều Tiên vào nạn đói kéo dài gần một thập niên vào những năm 1990. Gần 2 triệu người đã bị chết, theo ước tính của các nhân viên viện trợ quốc tế. Các trận lũ lụt vào năm 1995 và 1996 cũng phá hủy hơn 15% diện tích đất trồng của nước này. Tiếp sau đó là những trận hạn hán nghiêm trọng vào năm 1997 và 2000 dọc vùng bờ biển phía tây vốn màu mỡ, càng gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của đất nước.
    Theo Chương trình lương thực thế giới (WFP), 1/3 trẻ em Triều Tiên bị suy dinh dưỡng nặng hoặc bị còi cọc. Mùa đông khắc nghiệp cùng nhập khẩu thương mại và hỗ trợ quốc tế bị hạn chế vào năm 2011 đã làm tăng lo ngại mới cho an ninh lương thực của Triều Tiên.
    Cũng theo WFP, 70% người Triều Tiên nhận khẩu phần thực phẩm của chính phủ chỉ đáp ứng được chưa đầy một nửa lượng calo được đề nghị mỗi ngày. Và hầu hết không có khả năng mua thêm thực phẩm.

    "The DPRK, upon request by the US and with a view to maintaining positive atmosphere for the DPRK-US high-level talks, agreed to a moratorium on nuclear tests, long-range missile launches, and uranium enrichment activity at Yongbyon and allow the IAEA to monitor the moratorium on uranium enrichment while productive dialogues continue,"


    North Korea halts nuclear programme
    "The DPRK, upon request by the US and with a view to maintaining positive atmosphere for the DPRK-US high-level talks, agreed to a moratorium on nuclear tests, long-range missile launches, and uranium enrichment activity at Yongbyon and allow the IAEA to monitor the moratorium on uranium enrichment while productive dialogues continue,"



    Bản tin reuter http://www.reuters.com/article/2012/02/29/us-korea-north-usa-talks-idUSTRE81S13R20120229
    "The DPRK, upon request by the U.S. and with a view to maintaining positive atmosphere for the DPRK-U.S. high-level talks, agreed to a moratorium on nuclear tests, long-range missile launches, and uranium enrichment activity at Yongbyon and allow the IAEA to monitor the moratorium on uranium enrichment while productive dialogues continue," North Korea's official KCNA news agency said.



    Triều Tiên sẵn sàng ngừng thử hạt nhân Thứ Năm, 25/08/2011 23:16. nld
    Tổng thống Medvedev nói với các nhà báo rằng Triều Tiên ủng hộ một đường ống dẫn theo kế hoạch để chuyển nguồn khí đốt của Nga đến Hàn Quốc thông qua Triều Tiên. “Trong phạm vi tôi biết, Triều Tiên quan tâm đến việc thực hiện một dự án tay ba với sự tham gia của Nga và Hàn Quốc” - ông Medvedev nói.
    Tổng thống Nga cho biết thêm đường ống dẫn khí đốt đã được hoạch định sẽ có chiều dài hơn 1.700 km và khởi động với khối lượng lên đến 10 tỉ m3 khí đốt mỗi năm.


    Vietnamnet
    "Để tăng cường bầu không khí cho đối thoại và thể hiện cam kết phi hạt nhân, Triều Tiên đã đồng ý ngừng thử tên lửa tầm xa, thử hạt nhân và các hoạt động hạt nhân tại Yongbyon, gồm cả các hoạt động làm giàu uranium", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố tại một cuộc họp báo hôm qua. "Triều Tiên cũng đồng ý cho các thanh tra IAEA trở lại nước này để xác minh và giám sát việc ngừng các hoạt động làm giàu uranium tại Yongbyon và xác nhận việc làm tê liệt lò phản ứng 5-MW và các cơ sở có liên quan".


    Triều Tiên đã đồng ý tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa để đổi lấy viện trợ lương thực từ phía Mỹ.http://giaoduc.net.vn/Utilities/PrintView.aspx?ID=119918
    Reuters dẫn lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ: “Để cải thiện bầu không khí đối thoại và thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa, Triều Tiên đã đồng ý ngừng phóng tên lửa tầm xa, kiểm tra hạt nhân và các hoạt động hạt nhân tại Yongbyon, bao gồm hoạt động làm giàu uranium”.


    Hàn Quốc có thể đánh phủ đầu Triều Tiên 09/10/2012 08:23 | Tin tức vtc
    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jung Seung-jo ngày 8/10 tuyên bố nước này sẽ xem xét thực hiện một đòn tấn công phủ đầu chống CHDCND Triều Tiên


    Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa bao trùm Triều Tiên 07/10/2012 14:40 | Tin tức
    Ngày 7/10, Hàn Quốc thông báo đã đạt một thỏa thuận với Mỹ để tăng hơn gấp đôi tầm bắn của các hệ thống tên lửa nhằm bao trùm toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên - một hành động chắc chắn sẽ khiến cho Bình Nhưỡng nổi giận

    Triều Tiên tạm đổi hạt nhân lấy 240.000 tấn gạo 01/03/2012 06:01 | Tin tức vtc.

    Obama đe dọa cho Triều Tiên nhịn đói phóng vệ tinh 26/03/2012 12:26 | Tin tức vtc

    24 vạn tấn lương thực cho Triều Tiên tan thành mây khói 29/03/2012 09:00 | Tin tức vtc
    Thuộc chuyên đề: Nóng rẫy vụ Triều Tiên phóng vệ tinh
    (VTC News) - Giới chức Lầu Năm Góc ngày 28/3 xác nhận, Mỹ quyết định ngừng viện trợ lương thực cho Triều Tiên vì nước này kiên quyết đòi phóng tên lửa vào tháng tới.


    http://www.baomoi.com/My-vien-tro-240000-tan-luong-thuc-cho-Trieu-Tien/119/7561031.epi
    Số lương thực viện trợ của Mỹ sẽ được chuyển cho Triều Tiên bằng tàu biển, mỗi lần 20.000 tấn liên tục trong 12 tháng tới.
    Dự kiến Mỹ và Triều Tiên sẽ tiến hành một vòng đối thoại cấp cao mới từ ngày 22/12 tới nhằm mở đường nối lại đàm phán sáu bên


    Mỹ - Triều hội đàm về 240.000 tấn lương thực viện trợ. rận chí
    (Dân trí) - Ngày 7/3, Mỹ và Triều Tiên đã hội đàm tại Bắc Kinh để hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận liên quan đến kế hoạch viện trợ 240.000 tấn lương thực cho Bình Nhưỡng. Đây là chương trình viện trợ lương thực đầu tiên cho Triều Tiên trong ba năm qua.

    Chương trình viện trợ lương thực là một phần của thỏa thuận đã được hai bên công bố hồi tuần trước, sau vòng đàm phán Mỹ - Triều lần thứ ba. Theo đó, Triều Tiên sẽ ngừng các vụ thử hạt nhân, ngừng phóng tên lửa tầm xa cũng như hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc sẽ được Mỹ viện trợ 240.000 tấn lương thực. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng chấp thuận cho các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại nước này giám sát việc ngừng hoạt động làm giàu urani tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.


    Giáo dục
    Mỹ viện trợ 240.000 tấn lương thực cho Triều Tiên Chủ nhật 18/12/2011 08:02
    (GDVN) - Hai bên "đã đạt được thỏa thuận dựa trên cam kết của Triều Tiên về việc thực hiện các biện pháp phi hạt nhân hóa ban đầu.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta đã điểm qua một chút về tên lửa và hạt nhân Triều Tiên. Những kết luận trong đó là, khi các đảng viên buôn lậu chính trị ở các vùng nông thôn nghèo đói xác xơ của chúng ta, thì các đảng viên nhớ cho rằng, theo các con số khiêm tốn nhất của CIA chủ chó chúa lợn cung cấp, thì thu nhập bình quân trên đầu người của Triều Tiên gấp 1,5 lần Việt Nam, Cuba gấp 4,5 lần Việt Nam. Nếu trừ đi sản lượng của công nghiệp đầu cơ đất, công nghiệp đánh thuế xe máy ... thì thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam bằng 1/4 lần Bắc Triều Tiên và 1/8 lần Cuba.

    5 năm ôm chân Mỹ, phản bội các đồng minh.... đảng và nhà nước Việt Nam đã đưa đất nước đến một cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế, chính trị.... không lối thoát. Và, để duy trì vị trí thống trị hút máu xã hội, đảng và nhà nước đang tâm bán đứng con em của các liệt sỹ cho chính bọn thực dân đã bắn chết các liệt sỹ, để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ.

    Tương lai huy hoàng của chúng ta là kinh tế kiệt quệ của các con chó Mỹ Gruzia và Rumania. Mô hình y hệt, thị trường bị hút máu bởi các vòi hút qua điện, thông tin, đường sá, nhà đất.... Không ai dám đầu tư vào các món đầu tư tử tế để tham gia trả món nợ khổng lồ mỗi ngày mỗi tăng.... mà chỉ là các món đầu tư cướp đất, cướp thị trường, lướt sóng chứng khoán rồi chạy.... và các máy may bán thủ công khai thác nhân công ngày càng rẻ so với xung quanh.

    Đảng và nhà nước ta căm ghét nhất ai ? chính là Triều Tiên và Cuba. Các bạn đang phát triển nhảy vọt. Mỹ phải lên chương trình bình thường hóa quan hệ với họ, trước là Cuba và sau là Triều Tiên. Sự phát triển của các bạn ỉa thẳng vào "tư tưởng kinh tế Việt Nam", "cường quốc Việt Nam".... và vì thế đảng và nhà nước lấy tiền ngân sách nuôi một đàn chó khổng lồ chĩa vào các bạn sủa, phun đầy ngập xã hội dịch thủ dâm.

    ===================









    Hé lộ tên lửa đạn đạo liên lục địa Trung Quốc
    Sức mạnh tên lửa liên lục địa các nước
    Tên lửa đạn đạo Trung Quốc mạnh cỡ nào?
    Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân nghìn tấn?
    Phơi bày kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc
    Cận cảnh hầm ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc
    » "Tên lửa Trung Quốc đang nhằm vào Mỹ"
    » Tên lửa đạn đạo Trung Quốc là hàng 'nhái' của Nga?


    Chúng ta quay đến một mặt khác của vấn đề đã được đề cập từ trang trước. Đó là thực trạng hạt nhân và tên lửa đạn đạo Trung Quốc.

    Mình đã dẫn chứng nhiều về VTC, không đưa ra những ý kiến ngu hơn lợn thì cũng là dịch thủ dâm. Nói chung, nếu như không muốn con cháu truyền 10 đời bệnh liệt não, thì tháo ngay tắp lự cáp truyền hình vtc ra. Nhắc lại là, bệnh liệt não là bệnh mắc phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, nó đảm bảo sự phân đẳng cấp của thú ăn thịt và thú làm thức ăn trong tự nhiên. Không tin à, lại ví dụ nữa đây này:

    "Đông Phong-5 dùng hai cả nhiên liệu rắn (Dimethylhydrazine) và nhiên liệu lỏng (NitrogenTetroxide). "
    Ở các post trang trước và trang này mình đã nói đến các chất hóa h[SIZE=2]ọc hay [SIZE=2]đ[SIZE=2]ư[SIZE=2]ợc d[SIZE=2]ùng l[SIZE=2]àm ch[SIZE=2]ất [SIZE=2]đ[SIZE=2]ẩy t[SIZE=2]ên l[SIZE=2]ửa. C2H8N2 Dimethylhydrazine kh[SIZE=2]ông ch[SIZE=2]ính x[SIZE=2]ác, m[SIZE=2]à th[SIZE=2]ật ra l[SIZE=2]à m[SIZE=2]ột [SIZE=2]đ[SIZE=2]ồng [SIZE=2]ph[SIZE=2]ân c[SIZE=2]ủa n[SIZE=2]ó Unsymmetrical dimethylhydrazine (UDMH H2NN(CH3)2) [SIZE=2]đ[SIZE=2]ư[SIZE=2]ợc d[SIZE=2]ùng trong ch[SIZE=2]ất [SIZE=2]đ[SIZE=2]ẩy t[SIZE=2]ên l[SIZE=2]ửa c[SIZE=2]ủa d[SIZE=2]òng Nga, b[SIZE=2]ắt[SIZE=2] [SIZE=2]đ[SIZE=2]ầu t[SIZE=2]ừ nh[SIZE=2]ững t[SIZE=2]ên l[SIZE=2]ửa g[SIZE=2]ần nh[SIZE=2]ư l[SIZE=2]à [SIZE=2]đ[SIZE=2]ầu ti[SIZE=2]ên, b[SIZE=2]ên M[SIZE=2]ỹ tr[SIZE=2]ư[SIZE=2]ớc [SIZE=2]đ[SIZE=2]ây c[SIZE=2]ũng d[SIZE=2]ùng nhi[SIZE=2]ều[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]. Ở áp suất thường, nó nóng chảy ở âm 57 độ C, nên ở điều kiện thường nó là chất lỏng, rắn cái l mẹ các chó dại. Chất này là chất đẩy của nhiều tên lửa danh tiếng, như Proton, R-36.... Còn Nitrogen Tetroxide N2O4 là chất đã được học rất nhiều trong trưởng phổ thông, các phản ứng liên quan đến ni-tơ được học rất nhiều vì liên quan mật thiết đến cuộc sống thực cũng như các môn học khác, N2O4 là chất quan trọng trong quá trình chế tạo HNO3, đó không phải là nhiên liệu-chất đốt-fuel, mà là chất oxi hóa, oxydizer. Ở điều kiện thường, chất này nóng chảy ở -11 độ C và bay hơi ở +21 độ C, người ta nén nó lại hoặc pha vào HNO3 để bảo quản nó ở dạng lỏng.

    Sự thật là thế này, các proton và R-36 có chất đẩy lỏng (liquid propellant) hai thành phần. Máy đẩy của các tên lửa đó có hai thành phần là chất đốt và chất oxy hóa. Chất đốt-nhiên liệu-fuel là [SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2]UDMH . [SIZE=2]C[SIZE=2]ò[/SIZE]n ch[SIZE=2]ất [SIZE=2]ox[SIZE=2]y h[SIZE=2]óa - [SIZE=2]oxydiz[SIZE=2]er l[SIZE=2]à N2O4. C[SIZE=2]ả hai th[SIZE=2]ành ph[SIZE=2]ần [SIZE=2]đ[SIZE=2]ó [SIZE=2]đ[SIZE=2]ều [SIZE=2]ở d[SIZE=2]ạng l[SIZE=2]ỏng[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2]. bi[SIZE=2]ên t[SIZE=2]ập [SIZE=2]vi[SIZE=2]ên vtc h[SIZE=2]ãy h[SIZE=2]ọc h[SIZE=2]ết l[SIZE=2]ớp 12 [SIZE=2]đi [SIZE=2]đ[SIZE=2]ã, r[SIZE=2]ồi h[SIZE=2]ãy l[SIZE=2]àm ch[SIZE=2]ó, s[SIZE=2]ẽ [SIZE=2]đ[SIZE=2]ư[SIZE=2]ợc ch[SIZE=2]ủ ch[SIZE=2]ó ch[SIZE=2]úa l[SIZE=2]ợn tr[SIZE=2]ả c[SIZE=2]ông cao h[SIZE=2]ơ[SIZE=2]n m[SIZE=2]ột ch[SIZE=2]út.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

    Bạn có tin là toàn bộ phóng viên và biên tập viên của vtc chưa học hết cấp 3, chưa đủ điều kiện tốt nghiệp phổ thông .... đúng đó, những quân đoàn chó dại được hình thành từ cải cách giáo dục liên miên như thế... và cũng phải là dòng máu các hồng vệ binh liệt não 10 đời mới lên được những cơn chó dại đến như thế.

    Day cho giống lợn loài chó vtc rằng. Chất đẩy rắn dùng cho tên lửa là cao su pha với chất oxy hóa rắn. Chất oxy hóa rắn là NH4NO3. Còn cao su đã đi qua 3 lớp kỹ thuật: cao su tự nhiên, poly butadien và poly urethan. Người ta pha thêm vào chất đẩy rắn bột nhôm. Không có chất đẩy rắn nào là "Dimethylhydrazine", các chó các lợn ạ


    xem các giống chó lợn thủ dâm này
    http://vtc.vn/311-361228/quoc-te/he-lo-ten-lua-dan-dao-lien-luc-dia-trung-quoc.htm
    "Đông Phong-5 là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), được thiết kế để mang một đầu đạn hạt nhân 3 megaton nặng 3,2 tấn và có tầm bắn tối đa lên tới 12.000 km, nó cũng có thể được sử dụng để phóng các vệ tinh. Với tầm bắn này, tên lửa Đông Phong-5 thể vươn tới phần phía tây của nước Mỹ cũng như toàn bộ châu Âu."
    À hà, Mỹ được chúa bảo vệ nên Mỹ xa Trung Quốc quỷ dữ hơn là châu Âu. Toàn bộ lũ lợn vtc ấy không biết đọc bản đồ thế giới.

    Chúng ta biết rằng, người ta có thể đổi khối lượng hàng hóa bằng tầm xa của tên lửa dễ dàng. Thế nhưng, các nước đều làm tên lửa tầm 12 ngàn km để bắn tới mọi mục tiêu, vì phần lớn các mục tiêu và giếng phóng đều nằm ở bán cầu Bắc, không ai có nhu cầu bắn mục tiêu ở Nam Cực cả. Từ chính giữa nóc Thiên An Môn Bắc Kinh đến đúng chóp vú bên phải bà đầm cầm đuốc ở NY, thì đường đi theo bề mặt địa cầu là 11000km chẵn chằn chặn, chính xác là 11016,30 km các lợn ạ. Đường bay đó bay qua hầu khắp nước Mỹ, vì NY không phải bờ Tây, mà là bờ đông nước Mỹ các lợn ạ, hay là liệt não chó dại đến bản đồ của chủ chó chứa lợn cũng không chỉ nổi ?. Từ Bắc Kinh đến chóp cùng, mút đuôi Florida là 12500km, nhưng Trung Quốc hoàn toàn có thể xây giếng phóng ở hoang mạc Hắc Long Giang, chứ không xây giếng phóng ở Thiên An Môn, để khoảng cách đến chóp đuôi Florida là 11200km. Ở biên giới Hắc Long Giang thì đến NY chỉ mất 9700km mà thôi, còn 2500km nữa để xê dịch các chó các lợn ạ. Nếu như Trung Quốc không thích đặt tên lửa ở miền Đông, thì từ sa mạc Gobi sang đến điểm cuối cùng phía Tây nước Mỹ, là ngã ba biên giới Mehico-biển Thái Bình Dương-Mỹ chỉ chưa đầy 11 ngàn km, đầu đỉnh Florida cũng vậy 11 ngàn km, mút đôi Florida là đúng 12 ngàn km. Điểm xa nhất từ Trung Quốc đến Mỹ là chóp đuôi Florida, nó xa hơn các điểm khác hàng ngàn km, mà chắc chắn là Tầu Khựa không ngắm vào một mục tiêu nào trong Florida, nhưng có rất nhiều điểm ở Trung Quốc chiều được chóp đuôi Florida đó, với tầm 12 ngàn km, Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Nội Mông, Cát Lâm, Tân Cương.... với diện tích 3 triệu km2 toàn hoang mạc tha hồ. Công trình 816 mới mở cửa có cái ảnh dưới đây ở Trùng Khánh, trước ở Tứ Xuyên sau tách ra thành thành phố trực thuộc Trung Ương, nằm ở phía Nam Trung Quốc không thuận lợi cho việc bắn tên lửa sang Mỹ, tầm với 12 ngàn km chỉ được 2/3 nước Mỹ, nhưng cũng đã có NY và những khu vực kinh tế-quân sự quan trọng nhất. Nhưng rõ ràng là, Trung Quốc cũng như các nước khác chỉ cần giảm bớt đầu đạn đi một chút bhoặc cải tiến tí xíu máy đẩy là được, vì họ hiện nay có trình độ tên lửa vũ trụ cao hơn Mỹ. Thật ra, cũng như R-36, nếu như mang tối đa đầu đạn thì R-36 có tầm bắn 11 ngàn km, thừa đủ từ Nga bắt đến toàn bộ các đối thủ ở Âu Mỹ. Nhưng nếu để có tầm xa hơn, tầm cực đại đến mọi điểm trên địa cầu, kể cả từ Maxcơva bắn đến Newzealand, thì R-36 không khó, vì phiên bản dân sự của nó là Dnepr mang được 3,7 tấn lên quỹ đạo, tức là xa hơn bất cứ điểm nào trên địa cầu. R-36 là IBCM khỏe nhất thế giới, không phải vì tầm của nó có 11 ngàn km mà yếu hơn thẳng khác đâu các lợn các chó vtc ạ, tầm bắn của nó giới hạn như thế vì nó chỉ cần bắn từ đầu cùng Nga đến chóp đuôi Mỹ thôi, không cần bắn Newzealand.

    Tức là với tầm bắn 12000km, thì không một mục tiêu nào trên lãnh thổ Mỹ nằm ngoài tầm bắn của tên lửa, các chó các lợn thủ dâm ạ. Các chó các lợn vtc nếu như chưa tìn thì nên nhờ ai đó biết chữ dạy cho sử dụng Google Earth.

    "được thiết kế để mang một đầu đạn hạt nhân 3 megaton nặng 3,2 tấn"
    Xin lỗi đi. 3,2 tấn đủ để làm quả bom hạt nhân lớn nhất có thể, lên đến 50-100 megaton. Người ta giảm bớt khối lượng hàng hóa của tên lửa để nhắm đến mực tiêu khác, ví như nhảy quỹ đạo để né tránh mọi hệ thống phòng thủ kiểu MỸ.

    "Đông Phong-5 sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng hai tầng đẩy với nhiên liệu chính là Dimetylhydrazin và Nito Tetraoxit." Như đã nói trên, N2O4 không có đứa nào dám gọi là nhiên liệu trừ loại lợn loại chó vtc/


    "một đầu đạn hạt nhân 3 megaton nặng 3,2 tấn" Cái này là vtc lợn đọc wiki. Đầu đạn w88 nặng 360 kg có sức nổ 475 kt. Thế sao các lợn không chia Tsar Bomba 27 tấn 100 megaton ra nhể, khi đó 3,2 tấn là 12 megaton.=))=))=)). VL các lợn. Thật ra, chúng ta đã quá rõ nguyên tắc là, đầu đạn càng to thì tỷ số số đo sức nổ / khối lượng càng ưu thế. Nên không thể cộng 10 cái đầu đạn w88 vào làm một đầu đạn của Đông Phong. Mặt khác, như chúng ta đã biết trên, đầu đạn w88 nhỏ vì tên lửa của nó bị ăn cắp cho nhỏ, và Mỹ sai ngay từ đầu cấu tạo bom H, cho đến nay vẫn không thể thực hiện được bom H đúng đắn. Tsar Bomba còn là loại khá nặng với khối lượng chủ yếu là cái vỏ thép, vì nó được thiết kế theo quan điểm của bom ném từ máy bay ngày đó, chứ không phải được thiết kế theo quan điểm một khoang trở về của tầu vũ trụ như ngày nay.


    "Đông Phong trong tiếng Trung Quốc nghĩa là gió mùa xuân" Vãi đái cái vtc, đông tây thành ra xuân thu. Trong cách dùng từ Trung Quốc có "đào hoa tiếu đông phong", đông phong là một nick của câu chuyện này nghĩa là hẹn mà không gặp, đào hoa nở mùa xuân nên vtc bảo là mùa xuân. nick name (điển tích) không được dùng để đặt cho nhữngvật thể chính trang. Đông phương hồng, đông phong.... là cách mạng trung quốc vượt lên phương Tây, lợn vtc ạ.

    "Ngày 21/8/1957, Liên Xô (cũ) thử nghiệm quả tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên mang tên R-7 (NATO gọi là SS-6 hoặc Sapwood"
    Lợn ạ, R-7 tức tỏ tiên sư Soyuz ngày nay bắn lần đầu ngày 15 tháng 5 năm 1957.


    "Không chịu kém cạnh, ngày 28/11/1958, Mỹ cũng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mang tên SM-65 và cũng biên chế trong quân đội năm 1959, gần như cùng thời điểm với Liên Xô." Atlas SM-65 bắn thành công lần đầu ngày 17-12-1957



    "Ban đầu, NATO gọi tên lửa đạn đạo của Bắc Kinh là DF-5, sau đổi tên là CSS-4. Lãnh đạo Bắc Kinh khi đó yêu cầu nhóm chuyên gia nghiên cứu phải đạt mục tiêu đưa Đông Phong-5 thành loại vũ khí đạn đạo cấp chiến thuật, bay thử vào năm 1971, biên chế trong quân đội năm 1973.
    Theo công nghệ thời đó, Đông Phong - 5 là tên lửa 2 tầng, dùng nhiên liệu lỏng do Viện nghiên cứu không gian vũ trụ (China Academy of Launch VehicleTechnology, CALT) thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc nghiên cứu, phát triển.
    ...........
    Đông Phong-5 là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), được thiết kế để mang một đầu đạn hạt nhân 3 megaton nặng 3,2 tấn và có tầm bắn tối đa lên tới 12.000 km, nó cũng có thể được sử dụng để phóng các vệ tinh. Với tầm bắn này, tên lửa Đông Phong-5 thể vươn tới phần phía tây của nước Mỹ cũng như toàn bộ châu Âu.
    Đông Phong-5 cũng là loại tên lửa đạn đạo có kích thước lớn nhất trong lực lượng tên lửa của Trung Quốc với chiều dài 33 m, đường kính 3,4 m.
    "
    Không hiểu các con lợn lải nhải Đông Phong 5 là tên lửa gì, chiến lược hay chiến thuật ?



    "Nó có khả năng mang tối đa 11 đầu đạn hạt nhân với Công nghệ tái nhập khí quyển tấn công nhiều mục tiêu độc lập - MIRV. Đây là công nghệ tên lửa liên lục địa cực tiên tiến, hiện chỉ có Nga và Mỹ sở hữu."
    MIRV là Multiple independently targetable reentry vehicle, có nghĩa là xe trở về đánh nhiều mục tiêu độc lập, các con lợn vtc ạ, công kỹ cái l mẹ nhà lợn liệt não 10 đời. Xe trở về trong ngành vũ trụ là thiết bị mang hàng hóa quay lại khí quyển. Ở đây là một tên lửa ném ra nhiều đầu đạn vào các mục tiêu riêng. Cái này cũng không khó làm vì trình độ vũ trụ của Tầu hiện nay cao hơn Mỹ, và Tầu Khựa có cả nắm. Với đầu đạn chiến lược thì sai số vài km không thành vấn đề đâu các lợn, nên người ta không cần xe trở về, mà chỉ cần vỏ chịu nhiệt, vẫn như thường.

    Bản thân Đông Phong là tên lửa sử dụng MIRV các lợn ạ. Một quả tên lửa ném ra nhiều đầu đạn thì có cái mịe gì mà phải khoe. MIRV thực chất là các đầu đạn có máy đẩy riêng để hiệu chỉnh đưởng đi riêng, có thế thôi. Một đầu đạn thì đầu này cũng phải chỉnh, lắp nhiều đầu lên một thân tên lửa thì ra cái MIRV chứ có làm sao.

    Xem đông phong của Tầu Khựa nó dùng MIRV đây này các lợn vtc này
    http://www.softwar.net/dongfeng.html


    "Nếu như Mỹ có tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ đất liền thì Nga sở hữu công nghệ phóng tên lửa từ tàu ngầm, đó là tên lửa Bulava. Trong tiếng Nga, Bulava có nghĩa là ‘chiếc gậy’ một biểu tượng về vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân quốc gia này."
    Thưa với các lợn, Mỹ cũng có đạn IBCM bắn từ tầu ngầm, Nga cũng có đạn IBCM bắn từ đất liền.

    Submarine-launched ballistic missile SLBM của Mỹ như là UGM-133 Trident II (D5).

    R-36 là IBCM khỏe nhất thế giới. Ngày nay, khi giải ngũ làm vệ tinh, R-36 mang được 3,7 tấn lên quỹ đạo không rơi trở về. Với việc hạn chế tầm bắn 11 ngàn km đến Mỹ thì R-36 mang được 6 tấn, bằng cỡ 15-20 cái đầu đạn w88 nhà Mèo.

    Bulava trên tầu ngầm và Topol trên đất liền là tên lửa thế hệ mới thích hợp với việc cắt giảm số đầu đạn chiến lược. Cải tiến quan trọng của chúng là khả năng nhảy quỹ đạo để né tránh đánh chặn. Nhảy quỹ đạo cần đến các máy đẩy khởi động lại nhiều lần. Những máy đẩy khởi động lại nhiều lần mà vẫn có khả năng trực chiến cao rất khó làm.



    " tầm bắn 14.000 km, tức là có khả năng bắn tới thủ đô Washington của M"
    Như đã nói trên, chỉ cần 12 ngàn km là phủ sóng đến tận góc xa nhất của Mỹ rồi các lợn vtc ạ. Trước khi sủa thuê, thì hãy biết dùng Google Earth đi cái đã, không được vài ngày là chủ chó chúa lợn nó đá đít.

    "Đông Phong - 41 sử dụng nhiên liệu rắn, mang được tối đa 10 đầu đạn" thế không MIRV thì 10 đầu đạn của nó chạy bằng gì hả các lợn vtc



    "Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân nghìn tấn?"
    Lợn sủa cái gì đấy nhỉ. 1000 tấn Pu thìu không thể, 1000 tấn tên lửa thì chỉ là 2 cái R-36 thôi có gì đâu mà nhiều. Còn ngàn tấn TNT thì bé quá. Chủ chó chúa lợn nào dạy lợn đo đơn vị vũ khí hạt nhân bằng tấn nhể.Đây là bản tin đường hầm 5000km vãi đái của vtc. oành, ta là vtc đây.

    Dưới đây là các điểm ở Tân Cương, Liêu Ninh mà phủ sóng toàn bộ những đuôi xa nhất của nước Mỹ với đạn 12000km. Tuy nhiên cái bản đồ này tầm bậy.

    [​IMG]



    "Nhà phân tích quân sự người Nga – Viktor Baranets nói: “Trung Quốc bắt đầu chế tạo các tên lửa lục địa ICBM Dongfeng và Eastern Wind từ những năm 1980 và trải qua nhiều lần cải tiến, nâng cấp, trong đó phải kể tới sự ra đời của phiên bản tên lửa vệ tinh đất đối đất DF-41."

    Mới đọc đã thấy tầm bậy, tuy nhiên mình thử search xem có thật là tác giả nhàm không. Đâu có, có ai ngu bằng vtc đâu, "Eastern Wind" là dongfeng đông phong. NGuyên bản đây ""China began to develop the Dongfeng, or Eastern Wind, ICBMs back in the 1980s, and there are several modifications of these missiles, including the DF-41, which has already been put on service,"" Bài bão cũng hay, nên đọc chứ đừng dây vào vtc mà liệt não truyền 10 đời.


    Sao mà nha: lũ lợn này có lưới truyền hình toàn quốc, có một nửa cái vinasat, mà dịch một câu tiếng Anh đơn giản cũng không nên thân.



    "Với khoảng 70 tên lửa ICBM và 410 đầu đạn, khả năng tấn công hạt nhân của quân đội Trung Quốc chưa thể vượt qua Mỹ."
    Tiên sư bọn lợn. Với riêng cái lò đã bỏ như hình dưới này đã là hàng ngàn đầu đạn nhiệt hạch mạnh rồi lợn ạ.

    "Đến nay, Đông Phương 41 là loại tên lửa duy nhất của Trung Quốc được đánh giá có khả năng vươn đến mọi nơi ở Mỹ với tầm bắn khoảng 12.00km." thế cái đông phong 5 mà các lợn bảo 12 ngàn km đâu rồi ? sao cái này cũng 12 ngàn km mà đến được Mỹ nhở, còn cái đông phong 5 cũng 12 ngàn km mà chỉ đến được bờ biển tây của Mỹ nhở.

    "SS-27 Topol-M (RS-12M Topol) - Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn đơn của Nga. " trời đất, Topol mang 1 đầu đạn ? Con số thực về Topol-M còn nhiều bí mật, nhưng các con số công bố theo hiệp định đã cho thấy Topol có thể mang được 1 đầu đạn megaton hoặch 4 đầu đạn cỡ như w88. Nếu như các lợn không tìn thì đi hỏi wiki nhà lợn, lợn chó như wiki những cũng không đến nỗi liệt não như vtc.



    "Với DF41, Trung Quốc có thể đưa Nga, Ấn Độ và cả Mỹ và tầm ngắm của mình, nhưng vấn đề hiện nay của họ chính là hệ thống dẫn đường còn chưa hoàn thiện
    "
    đại lý công cụ thủ dâm đây, đại lý dầu ăn vtc đây, mại dzô
    Cái l mẹ vtc, tầu khựa nó làm được tầu vũ trụ rồi thì nó lo cái l mẹ vtc cái dẫn đường à. và Tầu Khựa nó đanh Nga Ấn làm cái gì, nó đang treo trên đầu nước Mỹ hàng ngàn bom nhiệt hạch mạnh đấy

    "Đó là chuyện của tương lai, còn giờ đây, DF41 được dùng nhiều hơn vào mục đích chính trị và trấn an dư luận về các áp lực liên quan đến những mối đe dọa chiến lược hiện nay."
    vãi đái trình độ thủ dâm của vtc. Về nguyên tắc, Tầu Khựa giỏi ngành vũ trụ hơn Mỹ lợn vtc ạ, ít ra tầu khựa còn biết chở người lên quỹ đạo.

    Hài vãi =))=))=))=))=))=))=))

    Mỹ dỡ bom ra đốt và trông thấy cả vạn đầu đạn mạnh cùng hàng trăm tên lửa chĩa vào mình. xóc lọ, xóc mạnh, xóc cực mạnh mào.


    "Lá chắn tên lửa Mỹ đang 'bóp nghẹt' Trung Quốc?"
    Thí bây giờ chưa bắn địch mới bắn mục tiêu giả của ta, thì cứ bắn phát nào trúng phát đó đi đã. Mới đanh chặn có một tên lửa do ta bắn vẫn phát trúng phát trượt, bây giờ đnah chặn thế nào hàng trăm đạn địch bắn đến.

    xóc lọ, xóc mạnh, xóc cực mạnh mào. Xóc lọ nào vtc.



    "Tầm bắn tối đa của Bulava chỉ được 9.000km, trong khi con số này ở LGm-118 là 9.600km. "
    Bơm bu la va quá các lợn vtc ạ, bu la va chỉ bắn được 8 ngàn km thôi "The range of the fourth-generation Bulava missile is 8,000 kilometers"
    Thực chất, cũng như các đạn tự hành đạn đaọ khác, tùy từng tải mà Bulava bắn đến các tầm khac snhau. Bulava có giá trị nhất là đường bay phức tạp vượt đánh chặn của nó, nó cũng có thể chuyển sang đường bay thường để xa hơn. Nếu như các lợn không tin thì hỏi wiki, Bulava bay 16 ngàn km đấy các lợn các chó vtc ạ.



    Từ các vùng biển bulava tuần tiễu trùm lên toàn bộ nước Mỹ thì cần gì nhiều tầm đâu các lợn, bắn xa giảm kích cỡ đầu đạn thì thiewẹt à. cũng như đông phonhg 5 bắn 12 ngàn km là đủ trùm lên toàn bộ nước Mỹ rồi.

    Bulava là thế hệ IBCM mới có đường bay đặc biệt, khả năng bay thấp gần khí quyển và nhảy quỹ đạo rất khỏe, đó mới là sức mạnh của nó, chứ không phải là đầu đạn hay tầm. Bulava hiện nay được trang bị 6 đạn cho rẻ, nhưng trong tương lai nó chỉ còn 1 đầu đạn megaton, khi mà đủ tiền đầu tư thêm cho mỗi đầu đạn.


    "Mặc dù gặp nhiều thất bại trong thử nghiệm nhưng Bqộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết: “Chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi dự án Bulava. Theo tôi, bất chấp mọi thất bại trước đây, cuối cùng tên lửa sẽ thành công”.
    Phát biểu trên được đưa ra vào cuối tháng 12/2009 và Quân đội Nga cũng khẳng định họ không có phương án dự phòng nào để thay thế cho Bulava.
    "
    Đúng là lợn
    . Bản thân Bulava đã là tên lửa thay thế cho các phương án dự phòng của nó. Cói nhiều mẫu thử Bulava và các bài thử lần thượt thử các thiết kế khác nhau, con lợn ạ. Trước Bulava thì quân Nga đã thử nghiệm loại khác, làm gì đến nỗi không có mẫu thay thế.

    Trước khi đư vào sử dụng có các phiên bản Bulava-M/30/47. Ba phiên bản đó không phải là dự phòng của nhau hả lợn.



    Giá trị của Bulava có thể tóm tắt sau. Nó có đường bay thấp rất đặc biệt, khả năng nhảy quỹ đạo rất khỏe, mang theo nhiều đạn giả gây nhiễu.... chứ không phải tầm bắn hay tải trọng. Nước Mỹ còn khướt mới có thế hệ nhảy quỹ đạo Topol và Bulava.
    http://english.ruvr.ru/2012_07_31/Bulava-Missile-to-overcome-any-missile-defence-system/
    "“This is a solid fuel missile and is launched from under water with a higher speed than the liquid-fuel ones. It’s impossible to intercept when launching it and air defence systems cannot target it. Moreover, its warheads fly along unpredictable trajectories at hypersonic speed. In view of this, it’s quite difficult to intercept the warheads. In ad***ion, Bulava missile overcomes air defence systems with the assistance of falsified targets. In short, the warheads disperse falsified targets and fly in a cloud of these targets. In these circumstances, an air defence radar cannot identify real targets, and missile-interceptors cannot launch real attacks. In fact, Americans have not learned to do this yet,” Victor Litovkin added."

    =================









    Vấn đề ở đây là. Chúng ta đã biết rằng, hiệp định cắt giảm vũ khí hạt nhân chỉ có tác dụng với Nga và Mỹ, bắt đầu từ việc Mỹ tháod bom ra đốt, sau khi họ cạn kiệt uran khoáng đầu 199x.
    http://ttvnol.com/baochi/p-23590243#post23590243


    Vậy còn Trung Quốc không nằm trrong hiệp định ?

    Bây giờ, những người hiểu biết thì không cần bàn nữa, vậy hỏi các chó các lợn vtc là, tên lửa của Trung Quốc mạnh đến đâu ?

    Đương nhiên, không cần quá nhiều hiểu biết để trả lời rằng: họ làm được tên lửa vũ trụ Trường Chinh, tên lửa đó bắn đầu đạn 40 tấn đến bất cứ điểm nào trên thế giới, vì nó bắn được cỡ đó lên quỹ đạo thấp tức là xa hơn mọi điểm trên trái đất. Nhắc lại điều đó vì giống chó giống lợn đến điều đó cũng không hiểu nổi.

    Điều đó có nghĩa là, tên lửa bắn trùm Mỹ với Trung Quốc là chuyện quá nhỏ không cần phải thủ dâm.


    Trung Quốc không nằm trong hiệp định tức là Trung Quốc hoàn toàn có thể có bao nhiều đầu đạn hạt nhân cũng được. Trung Quốc đã tự xây dựng được hàng chục lò hạt nhân phát điện dân sự cỡ 1,1 GW, mỗi cái lò như thế thay bằng cái lò nấu bom truyền thống của Trung Quốc , rẻ và đơn giản hơn nhiều, sẽ nấu ra hoặc là 1500 kg Pu, hoặc 20kg triti, đủ để chế tạo và duy trì 2 ngàn quả bom khinh khí mạnh nhất. Nhắc lại là, cùng công suất nhiệt thì lò nấu bom cực rẻ so với lò điện, tiền xây rẻ cả chục lần và tiền vận hành rẻ hơn nhiều chục lần, rất nhiều lò nấu bom cân bằng lỗ lãi bằng bán một chút nhiệt-điện hay đồng vị y tế.

    Cái hình ảnh dưới đây là cái loại lò bằng nửa lò phát điện 1,1 GW, nó vào khoảng 2 GWt, riêng một cái lò như thế đủ để nấu ra và duy trì độ 1 ngàn quả bom H mạnh. Trung Quốc nói rằng họ có độ 30 lần như thế. Khiếp. Sau khi nấu xong 140 tấn Pu thì Nga cũng vận hành độ một số ADE, mỗi ADE duy trì được sơ sơ 1000 quả bom H mạnh nhất, cùng với các lò nước nặng trong phần không công bố Mayask.

    Thời gian gần đây Nga đóng cửa nốt cái ADE cuối cùng mà từ lâu nó cũng đã không nấu tí triti nào. Ấy là vì họ đã chuyển sang cách khác nấu triti, không hao tốn neutron và công suất lò vào việc chế triti, sử dụng neutron nhanh. Đồng thời, Nga cũng như châu Âu duy trì việc thu hồi triti từ việc tái chế nhiên liệu hạt nhân dùng rồi ở nhà máy RT-1, cũng đủ để duy trì số bom theo hiệp định mà không phải công bố thêm cái lò nào nữa.

    Một bài toán đau đầu cho những nguyên soái lực lượng pháo binh hạt nhân và bác học, là mỗi neutron bắn vào lithi-6 để sản xuất triti sẽ hao đi một neutron bắn vào u-238 để sản xuất pluton, mỗi 3 gram triti nấu ra thì mất 239 gram pluton. Chính vì thế, tuy đơn giản thuận tiện, nhưng các ống phản ứng chứa Li-6 cắm trong lò phản ứng hạt nhân công nghiệp ADE cũng khá đắt. Phương pháp nấu triti bằng neutron nhanh hoặc các nguồn beryl đã được phát triển thay thế, nhưng vẫn tốn. Bài toán này lại có thiên thời giải cho bằng.... kinh tế. Do đua nhau cạnh tranh, nên ngày nay các lò phát điện nước nhẹ đều làm giầu cao đến gấp đôi và gấp rưỡi trước đây. Người ta cho thêm các chất hấp thụ neutron như Sm Gd Gm... vào bó nhiên liệu, nên ở mật độ nhiên liệu cao, công suất phản ứng cao, neutron sinh ra nhiều... mà mật độ neutron trong lò vẫn như cũ. Khi nhiên liệu nghèo đi thì các chất hấp thụ cũng nghèo đi tương ứng. Nhờ thế mà với một mật độ neutron cũ, người ta tăng được khả năng phát điện bằng cả hai đường. Một đường là lâu phải thay nhiên liệu, một đường là công suất lò tăng mà cấu tạo lò vẫn thế. Trò nén này đương nhiên là nén luôn cả mức độ nguy hiểm dẫn đến các Fukushima, nhưng vì cạnh tranh nếu theo nhau. Nhưng, với triti thì bài toán thông thoáng luôn. Có gì đâu, thay những đất hiếm Gd Gm Sm.... bằng lithi-6. Người ta cũng có thể trộn lẫn hay đặt chất hấp thụ trong các thanh riêng, y như sử dụng đất hiếm. Với ống phản ứng đặt riêng, thì người ta không cần chờ ủ giảm xạ bã phản ứng dây chuyền mới mở ra tái chế, mà lấy ngay được triti sau mỗi lần thay nhiên liệu.

    Với vài chục GW điện dân sự ở các nước phát triển như Nga thì việc duy trì bom trở nên đơn giản. Tuy nhiên, cản trở lớn cũng là các vấn đề kinh tế, vì việc thay thế Li-6 vào các đất hiếm đã pha cần đợi tiêu thụ hết số nhiên liệu cũ. Mặt khác, Nga tuy phục vụ nhoiều lò kể cả không phải do Nga bán, nhưng họ không làm điều đó ở các lò nước ngoài, vì dính đến các hiệp định vũ khí.

    Trung Quốc sở hữu lớp kỹ thuật cũ, thì nhìn cái lò hoành tráng này để biết họ có bao nhiêu bom. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng tự xây và tự phục vụ hàng chục GW điện dân sự, nên cho đến nay thì việc Trung Quốc duy trì bao nhiêu triti và bom là chuyện nhảm nhí rồi.

    =========================




    Và tình hình tên lửa Nga-Mỹ ?

    Chúng ta đã biết. Nga hiện đang thay thế toàn bộ các tên lửa đạn đạo liên lục địa cũ bằng các loại Topol-M và Bulava. Việc thay thế đó hết sức tốn kém nếu so con số giá trị phương tiện vận chuyển trên mỗi đầu đạn. Ví dụ, Bulava chỉ mang 1 đầu đạn và đặt trên tầu ngầm, vé tên lửa đi tầu ngầm thậm chí còn đắt hơn cả tên lửa. Như vậy, so với các tên lửa mang hàng chục đầu đạn, thì vé đầu đạn phải trả cho phương tiện vận chuyển Bulava đắt lên 10-20 lần. Topol-M đóng vai trò tên lửa lớn, nhưng nó phải trả cho phương tiện bộ hành cơ động trong khi chỉ mang được 3 đầu đạn, so với R-36 dùng giếng phóng cố định mà mang 10 đầu đạn. Đó là chưa kể tên lửa nhiên liệu rắn đắt hơn nhiều lỏng, vì hiệu suất đẩy không cao và do đó tên lửa phải làm đắt hơn.

    Nga trả giá cao đó cho tên lửa là do họ ký với Mỹ hiệp định khống chế số đầu đạn và sức công phá các đầu đạn. Khi không làm nhièu đầu đạn thì hợp lý đương nhiên là chi tiền thêm cho các đầu đạn. Các điểm chính để chi tiền thêm là: chuyển sang chất đẩy rắn có khả năng trực chiến cao, trang bị khả năng nhảy quỹ đạo né đánh chặn, giảm số đầu đạn trên mỗi tên lửa để tăng cách đánh vượt phòng thủ. Mỹ thiếu khả năng khoa học và tài chính nên mới không theo đuổi những điều đó.



    ================

    Bây giờ sẽ có câu hỏi là: đầu đạn thì đốt được bao nhiêu điện mà phải dỡ đầu đạn ra đốt ??

    À, vấn đề là thế này. Kỹ thuật Mỹ chó dại nên Mỹ cạn kiệt uran khoáng từ 1990, khi mới bắt đầu công nghiệp hạt nhân thì trữ lượng uran khoáng Mỹ đứng đầu thế giới. Vì sự cạnh tranh chó má của người Mỹ mà thế giới toàn lò nước nhẹ, các lò tái sinh không bán được, trong khi Nga hiện nay độc quyền kỹ thuật tái sinh. Với kỹ thuật tái sinh, số uran khoáng của Mỹ đủ đốt 1500 năm, thay vào đó Mỹ đã đốt 30 năm.

    Mỹ đã nấu ra 100 tấn pluton quân sự, Nga công bố 140 tấn. Nhưng thật ra Nga không công bố sản lượng của cụm lò Mayak, đồng thời Nga vẫn có sản lượng tái chế pluton dân sự ở RT-1. Vấn đề là, pluton quân sự là loại pluton do Mỹ định nghĩa có trên 93% Pu-239. Pu quân sự không được vận chuyển, tức là, để vận chuyển, thì mỗi cân Pu quân sự phải pha với nhiều cân Pu dân sự có 70% Pu239.

    Điểm chính là, giá thành làm giầu uran ở các nhà máy điện nước nhẹ tăng theo cấp số nhân. Làm giầu mỗi cân uran từ 4% lên 5% dắt gấp nhiều chục lần làm giầu từ uran tự nhiên lên 1,5%. Trong khi đó các nhà máy điện nước nhẹ càng ngày càng làm giầu cao. Con số giá thành từ 4-5 đó dễ dàng thay bằng Pu giá rẻ.

    Mặt khác, nếu như không nằm trong khuôn khổ các hiệp định giải trừ quân bị, thì Mỹ đánh thuế 100% làm giầu Nga, làm giầu chiếm phần lớn giá thành điện.

    Tổng số nhiên liệu cháy được (pluton và uran-235) của nhiên liệu đầu vào lò nước nhẹ chỉ chiếm 5-6% uran-pluton, và 2-4% tổng khối lượng nhiên liệu thành phẩm. Lò nước nhẹ thế hệ mới như ABWR-EPR làm giầu 5%-6%, các lò nươc snhẹ cũ của phương Tây làm giàu 4%, Nga trước đây 2,5-3%.

    Và kết luận là, số Pu vũ khí không nhiều lắm, nhưng nó có thể cõng con số gấp hàng trăm hàng ngàn lần khối lượng nhiên liệu thành phẩm mà chóp bu quân sự-năng lượng Mỹ buôn lậu từ Nga sang Mỹ, xuyên qua thuế chống bán phá giá đánh làm giầu Nga 100%.

    Đó là bản chất của việc dỡ bom ra đốt và các hiệp định cắt giảm vũ khí hạt nhân.

    =============



    Sơ qua một chút về tình hình vũ khí hạt nhân Mỹ

    Chúng ta đã biết, cũng như các ngành ngân sách khác, ngành vũ khí hạt nhân Mỹ mang tính chất lừa đảo ngân sách từ trong trứng. Các chó các lợn thường thủ dâm rằng, Mỹ nhiều tiền lắm, nhiều tiên mua tiên cũng được. Thế nhưng ta xem đó, Mỹ có đủ tiền duy trì tầu vũ trụ chở người đâu, chê Nga chửi Nga cho lắm vào, bây giờ thì uốn gối khom lưng chui vào Soyuz đi nhờ. Nhắc lại cho các chó các lợn vtc rằng, thế giới hiện nay chỉ có hai nước chở được người lên quỹ đạo, đó là Nga và Trung Quốc thường được gọi bằng cái tên Tầu Khựa.

    Ngành vũ khí hạt nhân Mỹ cũng vậy. Mỹ chỉ đứng sau Liên Xô về tái chế, đã tái chế ra suýt soát 100 tấn pluton quân sự, Liên Xô đã công bố 140 tấn để tham gia các thương vụ bán cho Mỹ, thâu tóm dần ngành nhiên liệu hạt nhân Mỹ. Sản lượng pluton và triti của Liên Xô trong khu liên hợp Mayask hoàn toàn được giữ bí mật, kể cả cấu tạo lò mà qua đó các nhà khoa học có thể ước đoán ra sản lượng. Mayask được giữ tuyệt mật vì lộ ra thì người ta có thể đoán biết những ai đã chuyển cho Liên Xô chương trình hạt nhân Mỹ từ năm 1944, mà ai cũng đã biết đó là ai, là toàn bộ những nhà khoa học hàng đầu, đứng đầu là Fermi , người đứng đầu chương trình bom A của Mỹ luôn. Tuy ai cũng biết là ai, nhưng Nga giữ gìn danh tiếng cho người bạn , đồng thời cũng là một số bí mật quốc phòng về cấu tạo đầu đạn.

    100 tấn pluton thì đủ để làm 15 ngàn đầu đạn như Fat Man có 6,2 kg Pu. Sau này đầu đạn hạt nhân có cấu tạo tinh vi hơn thì 100 tấn dủ làm ra 10 vạn quả bom. Không phải là ít.


    tuy nhiên ? Tritium và star
    Có thể xem đến một chìa khóa của bom hạt nhân là triti. Mỹ sử dụng một loại lò neutron chậm dùng nước nặng để chế triti, hoán chuyển một lò nấu pluton sang nấu triti. Lò nước nặng nấu ra bao nhiêu triti trước khi nó dừng năm 1988. Cho đến năm 1996 Mỹ đã sản xuất ra 225 kg và còn lại 75 kg. Sang đến thế kỷ 21 Mỹ mới tiếp cận kỹ thuật thu hồi liên tục triti từ ống phản ứng lithi-6, năm 2006 lò nấu triti khởi động trở lại năm 2006 bằng phương pháp này.

    Như vậy, cho đến năm 2006 thì Mỹ chỉ còn 40kg triti. Sau đó sản lượng của Mỹ rất nhỏ bé cầm chừng, khối lượng tiếp tục suy giảm.

    Một phần số triti chế tạo được thông qua những chu trình thu hồi sản phẩm phụ từ các khâu bảo dưỡng nước nặng lò CANDU và tái chế nhiên liệu hạt nhân dùng rồi SNF trong lò phân rã dây chuyền. Tuy nhiên, Mỹ không tiếp tục tái chế từ rất lâu rồi, còn CANDU thì cũng chỉ cung cấp nhỏ giọt , được 2,5 kg, và Nga-Anh mua sạch bách triti "có xuất xứ dân sự rõ ràng". (triti được sử dụng trong dân sự để làm mầu tự phát sáng, như dạ quang đồng hồ / ống nhòm / thước ngắm súng...., hàng dân sự cần chứng minh rõ ràng nguồn gốc hợp pháp của mọi loại nguyên liệu, do đó nhiều khi Nga Anh mua cho có ném vào kho để chứng minh là đã mua ngần này ngần này)

    Như thế, Mỹ chỉ còn đủ triti cho vài trăm đầu đạn, rất phù hợp với chiến dịch dỡ bom ra đốt từ khi cạn kiệt khoáng uran 1990. Không những thế, số triti này suy giảm rất nhanh và con số ổn định với năng lực sản xuất ít ỏi của Mỹ sẽ chỉ là 10-20kg, đủ cho 2-3 trăm bom.

    Con số 40 kg triti đủ cho khoảng 4-6 trăm bom kiểu Mỹ, hiệp định star mới 1500 bom, cắt giảm từ hiệp định cũ 2200 bom, hiệp định STAR ký 2010 quy định việc giảm là 7 năm. Như vậy, một nửa số bom của Mỹ không có ngòi hydro H, một là chúng chỉ là những vỏ bom hydro không hoạt động, hai là chúng chỉ là bom A nhỏ cỡ 10-20 kiloton. Tỷ lệ 1/2 này sẽ nhanh chóng tiến tới 1/5. Điều này cũng phù hợp. Và điều này định nghĩa hiệp ươc STAR là hiệp ước Nga Mỹ dỡ bom ra cho Mỹ đốt điện.

    Và tất nhiên thằng Tầu Khựa nó không dỡ bom.



    Cấu tạo bom H tầm bậy.
    Từ các post trước chúng ta đã biết lai lịch của cấu tạo bom H kiểu Mỹ, mô hình Teller-Ulam. Các nhà bác học chạy loạn khỏi châu Âu đã cộng tác với Mỹ làm bom chống phát xít, nhưng sau đó họ tẩy chay độ chó dại của các quỹ công Mỹ Pháp. Sau khi các nhà khoa học hàng đầu của Mỹ tẩy chay, thì các nhà bác học hạng hai vớ lấy dự án và đưa ra mô hình Teller-Ulam. Ban đầu, mô hình Teller-Ulam là mô hình flasma. Khối chất nổ chính deuteri-lithi6 D-Li hình trụ, có lõi là một thanh Pu chưa tới hạn (spark plug), thuốc nổ chính hình trụ bọc trong hộp trụ U238 nặng có tác dụng cản thuốc chính chậm bay đi trong lúc phản ứng (tamper), trụ U238 được bọc trong một lớp chất dẻo (polystyrene foam). Khi một ngòi D-T nổ gần đầu trụ thì khối chất dẻo bị chiếu tia X nóng lên thành flasma, ép Pu lên tới hạn, Pu nổ kích nổ D-Li (minh họa ).

    Sau này, mô hình này như là đầu đạn w88 cuối tk20. Trụ thay bằng cầu và tamper U238 được thay bằng U235. U235 phản ứng mạnh hơn với newtron chậm, để nén D-Li. Nguyên lý bom hơi khác, sau khi bom D-T nổ, thì lượng neutron rất lớn phun vào vỏ U-235 làm vỏ này phản ứng dây chuyền, kích nổ D-Li.

    Ở các bom kiểu này, chúng ta thấy ngay một điều là, ngòi bom đặt bên ngoài bom, rất khó nổ, nên loay hoay thay đổi thiết kế bom. Mô hình flasma ban đầu là mô hình nhảm nhí. Như vậy, vụ nổ bom khinh khí Ivy Mike 1-11-1952 áp dụng mô hình này không thể thực hiện. Vậy thực chất là thế nào. À, Ivy Mike đúng là bom khinh khí, nhưng nó không phải là vũ khí.

    Nguyên tắc cơ bản của bom khinh khí đã được xây dựng từ lâu, đó là mô hình 3 tầng three-stage "phân rã-ttổng hợp-tổng hợp", fission - fusion - fusion. Mô hình đó là
    fission: pluton hoặ uran-235 quá tới hạn nổ
    fusion -1: D-T được ngòi Pu đốt lên nhiệt độ cao phản ứng
    fusion -2: D-Li6 có nhiệt dộ rất cao để phản ứng.

    Nói rõ ra thì mô hình gồm 4 lần nổ. Thuốc nổ thường kính nổ Pu nữa là 4.

    Tuy nhiên, Teller-Ulam không phải là mô hình 3 tầng, cũng như Von Neumann không phải là mô hình máy tính như Turing, tiếng Anh hạ đẳng tràn ngập những văn hóa wiki như thế, đến Ớt cũng do Mỹ phát minh và vì thế Kim Chi phải đợi Đại Mỹ ban cho ớt. Đa phần những văn hóa kiểu wiki hay những trào lưu trước thời máy tính, kể cả nội chiến Mỹ hay WW1 như Colt hay Chauchat-BAR lại đều do các giống dân khác đầu độc tiếng Anh để lèo lái Mỹ chó mà kiếm lợi.

    Vấn đề mắt đầu ngay từ quả bom pluton đầu tiên là bom fat man và trước đó là bom uran Little Boy. Fat Man chuyển sang kiểu nổ sụp vào trong do kiểu súng của Little Boy yếu, thời gian Pu phản ứng trước khi thuốc bom ra hết quá ngắn, hiệu suất nổ khôg cao. Tuy nhiên, không khó để đánh giá Little Boy yếu không phải kiểu súng yếu, mà là súng Mỹ yếu. Bản chất súng là tích lũy năng lượng chất nổ vào động năng của một đầu đạn nhỏ, nên đầu đạn đó phải mạnh mẽ hơn thuốc nổ, chứ không phải yếu hơn.

    Little Boy yếu bởi điểm chính, đó là nó là một khẩu súng kiểu Mỹ quá tồi , quá tệ so với súng thông dụng của Nga-Đức lúc đó, chứ đừng nói là súng đặc biệt tốt. Little Boy dùng cor***e, thuốc có tính dẻo truyền phản ứng cháy vào trong viên thuốc, không cháy chậm theo ý muốn, cor***e làm thuốc súng không khác gì thuốc nổ đen truyền thống, cháy nhanh tắt nhanh, áp suất tăng cao nhanh và giảm nhanh, không làm được súng nòng dài bắn đạn xuyên tăng mạnh. Tốc độ đạn của Little Boy chỉ đạt 300m/s, quá bé so với đạn pháo tăng ngày đó 1000m/s, ngày nay là 1700m/s.

    Nhược điểm của Fat Man khi làm ngòi cho bom H thì quá dễ nhìn, Fat Man được kích nổ sụp vào trong bởi một khối thuốc nổ thường bao quanh nó, như vậy, nếu để nó trong một quả bom H hydro làm ngòi, thì nó phá tan quả bom H trước khi kích nổ. Vì vậy cái mô hình bom kiểu Mỹ dở người mới ruột để ngoài da, ngòi để ngoài bom. Loay hoay cho đến một nửa thế kỷ Mỹ cũng chỉ toàn bom dặt dẹo.

    Và như trên, với văn hóa kiểu Mỹ, có bom dặt dẹo đã là quá tốt rồi đừng nói là bom không ngòi.


    Vậy vụ nổ Ivy Mike là cái gì nhỉ ? À, tại sao người ta lại dùng D-Li làm thuốc nổ chính của bom H, chứ không dùng D-T. Vì T là chất phóng xạ mạnh có chu kỳ bán rã 12,3 năm, rất đắt, đồng thời nó luôn nóng rực khi nén mật độ cao. Chính vì thế người ta nỗ lực giảm nó xuống còn vài chục gram mỗi bom, để có thể bảo quản bom đơn giản trong điều kiện bom đạn, cũng như giảm giá xuóng chấp nhận được.

    Ivy Mike là vụ nổ D-T như thế. Cái gọi là bom đó là một nhà máy nặng 2 ngàn tấn, chỉ có thể nổ trên đất ta. Mô hình Teller-Ulam lúc đó chưa hoạt động được, chỉ mang tính lừa dảo, mà phải chờ đến mô hình như W88.

    Để nhét được quả bom pluton vào trong bom D-T hay bom D-Li mà không làm bay bom H đi trước khi bom A nổ, thì chỉ có thiết kế kích nổ bom A kiểu súng gun type như Little Boy . Người ta dùng 1-2-3-4 súng , đạn bia hay các viên đạn Pu bắn đồng thời gặp nhau ở tâm một quả bom H mà không phá tung quả bom H đó. Các viên đạn Pu lao vào nhau với vận tốc 3-4 ngàn m/s, nén lại giữa khối U238, đạt tới hạn phản ứng và đốt cháy hỗn hợp D-T.

    Một quả bom H như thế là một hình cầu, mô hình 1 súng thì hình cầu đó có một cái đuôi dài là cái nòng súng, mô hình một súng hay hai súng là những mô hình tin cậy nhất. Nhắc lại là, bom H có mô hình nổ 3 tầng fission - fusion - fusion. Còn mô hình Teller-Ulam là mô hình nhảm nhí. Phiên bản đầu tiuên của mô hình Teller-Ulam không thể hoạt động được và là giả, sau này cải tiến chạy được nhưng dặt dẹo, đầu đạn rất nặng mà hiệu suất nổ thấp. Điều đó cũng giống Von Neumann không phải là mô hình máy tính chặt chẽ như Turing Machine, và Ớt có ở xứ chào mào hàng triệu năm rồi. Nhưng mô hình kiểu Mỹ là những mô hình dành cho chó lợn.


    Kết luận ở đây là, với khối lượng 300 kg thì người ta làm được đầu đạn cỡ megaton triệu tấn TNT rồi, đến nay Mỹ vẫn khgông biết làm bom H. Tuy nhiên, bom H của Mỹ dặt dẹo chỉ là chuyện nhỏ so với phần lớn bom H của Mỹ, 3/4 số đầu đạn hạt nhân Mỹ, là không đủ triti để có tư cách là bom H. Bom dặt dẹo là chuyện quá nhỏ so với bom giả, bom không ngòi.



    =============

    Như thế, có vài điểm kết luận sau

    Từ 197x tên lửa ibcm, đạn tự hành đạn đạo liên lục địa intercontinental ballistic missile, của Trung Quốc đã phủ sóng Mỹ. Hiện nay kỹ thuật tên lửa Trung Quốc không bị hạn chế ở các hiệp định, có khối lượng ngang với Nga hồi R-36 / mỗi đạn mang cả chục đầu đạn với số lượng không hạn chế các đầu đạn .

    Nói rõ hơn là, đủ nhiều lần san phẳng nước Mỹ.


    Nay Nga có sợ Tầu không ? phì cười, Nga là xương sống của kỹ thuật quân sự Tầu Ấn. Về vũ trụ cũng vậy. Nga bán kỹ thuật cho Tầu để có thêm một sức cạnh tranh trước Mỹ. Đám chó dại bên Mỹ bài Nga ? thì Tầu Khựa bán vệ tinh cho Nigieria-Pakistan-Venezuela.... Đám chó dại bên Mỹ bài Tầu Khựa, thì phi công Mỹ chịu khó luồn cúi trong Soyuz.

    Mai đây Mỹ chết rồi thì Tầu Khựa quay sang tẩn Nga. À, Tầu nó cũng đã tẩn Nga mấy lần rồi mà. Những lần đó đều tẩn Nga khi hàng chục triệu người Tầu chết đói, nên Nga rất lấy làm tiếc vì phải thắng Tầu Khựa. Nga Tầu đều muốn chung sống hòa bình, tự do thương mại, Triều Tiên cũng vậy. Mỹ không muốn tự so thương mại, muốn cấm vận, muốn đút lót lật đổ.... thì Mỹ phải tự cấm vận-đút lót-lật đổ chính cái nước Mỹ. Thế thôi.



    ===============

    Tầu có bao nhiêu đầu đạn ?
    1/10 khu hầm Thành Đô đã mở du lịch. Khu hầm Thành Đô là một trong 3 khu hầm.

    Với Krasnoyarsk chạy cho đến 2010, thì Nga có 140 tấn Pu quân sự (Pu coi như bền vĩnh viễn) và quy trì được số triti cho nó (trước đó Nga có rất nhiều lò quân sự). Mỗi Fat Man cần 6,2kg Pu và nghe đâu bom hiện đại cần có 1 kg. Vậy Nga đủ Pu cho 140 ngàn đầu đạn.

    Thế số triti dùng cho các đầu đạn là bao nhiêu nhở, triti có chu kỳ bán phân rã 12,3 năm. Triti không phải là thuốc nổ chính mà là ngòi hạt nhan thứ 2, mỗi quả bom lần lượt nổ : thuốc nổ thường->pluton->triti-deuteri-> deuteri-lithi6. Mỗi quả bom cần vài chục gram triti khi nổ. Đẻ tăng tính trực chiến lâu dài, một số bom chứa lượng triti lên gấp đôi trong một cái bình làm mát bẳng vỏ thép của quả bom, một ống dẫn điều áp sẽ dẫn khí nén đó vào ngòi bom sao cho tỷ lệ triti-deuteri luôn đầy đủ. Tuy nhiên, hầu hết các bom đều chứa vừa đủ triti, định kỳ vài năm người ta tháo hỗn hợp khí ra lọc lại cho sạch rồi bơm hỗn hợp chính xác vào, như thế chất lượng ngòi nổ luôn ưu việt. Cùng một cái lò, nếu thay cho việc nấu Pu thì chuyển sang nấu triti, khoảng 1/80 số Pu là số triti. Có điều Pu thì bền, triti sau 12 năm còn có nửa. Mỗi cái lò thay cho nấu ra 80 cân Pu thì sẽ nấu ra 1 cân triti. Như thế thì chỉ cần một cái lò nhỏ chạy tương đương 12 năm nấu ra 800 cân Pu sẽ tương đương 10 cân triti đủ cho vài trăm đầu đạn nhiệt hạch. Mỗi năm 80 kg Pu là một cái lò nhỏ cỡ Magnox 50 mw mà Bắc Triều Tiên ném đi trong vụ đổi chác bị Mỹ lừa đảo.

    Ở những lò hạt nhân tiên tiến, người ta sử dụng một lượng lớn deuteri hoặc lithi-7. Lò neutron nhanh như lò nattri sử dụng phản ứng lithi-7 không làm hao số neutron, nên sản lượng triti tăng vọt trong lò nhỏ. Ở cả hai dạng lò neutron chậm và nhanh, khí triti được thu hồi liên tục bằng các đường ống sau khi nó tiết ra từ các ống phản ứng chứa lithi dạng rắn. Tuy nhiên, cho đến nay, phương pháp nấu triti bằng lò neutron nhanh chỉ được Nga áp dụng trong khu công nghiệp tuyệt mật Mayask và các viện nghiên cứu (BOR-60). Mỹ hoán chuyển một lò nấu Pu to thành lò nấu triti, các lò nấu Pu Mỹ là các lò than chì làm mát nước nhẹ có ống kênh ngang. Tuy nhiên, lò này đắp chiếu thường xuyên do thiếu kinh phí, cũng như cái chương trình tầu con thoi vậy. Một nguồn triti lớn mà Mỹ có được là các lò phát điện kinh tế CANDU Canada, deuteri biến thành triti được thu hồi trong quá trình vận hành bảo dưỡng lò. Một nguồn triti nhỏ hơn có được trong quá trình tái chế nhiên liệu hạt nhân dùng rồi.

    Ngoài ra, bom hạt nhân khủng khiếp còn cần đến deuteri, Lithi-6.... những thứ đó người ta đã chế tạo được hàng núi từ trước WW2. Mỗi cái lò CANDU của Canada có đến mấy trăm tấn nước nặng chứa cả mấy chục tấn deuteri. Tất cả những thứ thuộc hàng này đều bền vĩnh viễn. Deuteri, Lithi-6 được chế tạo bằng những máy móc nhỏ, rẻ, dễ thực hiện.... từ trước WW2, nên không thành vấn đề trong bom, mặc dù chúng là thuốc chính của bom.

    Như vậy, sau khoảng 5-7 năm vận hành cái lò 5mw như cái lò Triều Tiên, thì người ta có khoảng 100kg Pu. Con số này có thể làm ra độ hơn 10 quả bom thô thiển Fat Man, 80 quả bom A hiện đại. Hoặc là có thể quy đổi một phần số Pu ấy thành độ 100-200 gram triti để có độ dăm ba quả bom H. Giới hạn sức nổ của các quả bom H này không phụ thuộc vào .... công nghiệp hạt nhân, mà chỉ phụ thuộc vào ..... khoái lạc, thích bao nhiêu cũng được. Cái hèn của công nghiệp hạt nhân, Pu và T.... là chỉ làm cái ngòi, còn thuốc nổ chính D-Li lại là mặt hóa học vật lý cổ truyền. Bom H hiện đại có thuốc nổ chính D-Li được làm ở dạng rắn trong điều kiện thường dưới dạng hydrat lithi LiD, bên ngoài bọc một lớp uran dầy, u-238 thì tốt mà u tự nhiên cũng được. Khi LiD nổ, neutron nhanh tỏa ra mạnh, làm uran-238 phân rã nhanh, vỏ bom uran nóng lên nở ra ép thuốc chính lại, giảm tốc độ lõi bom tan ra trước khi tỷ lệ phản ứng được kha khá. Bom Vua Tsar Bomba nặng 27 tấn chủ yếu là vỏ thép, nó có sức nổ 57 triệu tấn TNT, sức nổ ấy giảm đi là vì thay vỏ uran thành vỏ chì để an toàn hơn khi thử. Sức nổ thật của Bom Vua là 100 triệu tấn TNT.

    Một quả bom khinh khí thông thường có sức nổ khoảng vài megaton triệu tấn TNT. Người ta không làm bom to, mà rải các bom cỡ như thế sẽ tăng hiệu quả. Mỗi đầu đạn như thế nặng khoảng vài trăm kg đến trên dưới một tấn. Một tên lửa như R-36 mang được 10 đầu đạn. R-36 mang được 3,7 tấn lên quỹ đạo thấp LEO, tức là nếu có đầu đạn cỡ đó thì nó bắn xa đến mọi nơi trên địa cầu, vì quỹ đạo không rơi có tầm xa hơn bất kỳ điểm nào trên mặt đất.

    Một cái đầu đạn tên lửa đơn giản là một hình cầu bằng volphram, hình cầu như là đạn pháo cổ nhất, che chắn nhiệt độ cao khi bom rơi trở lại khí quyển, kích nổ bằng ngòi điện tử hẹn giờ. Sau những cấu tạo đơn giản nhất đó thì đầu đạn là một hình chóp nón như viên đạn và cũng có vỏ chịu nhiệt. Một đầu đạn tên lửa hiện đại là một xe trở về re-entry-vehicle, cái xe trở về đó nếu mang nhiều đầu đạn là multiple independently targetable re-entry vehicle MIRV. Ngược lại, multiple reentry vehicle là loại tên lửa mang nhiều xe trở về. Những xe trở về hiện đại có máy đẩy để hiệu chỉnh chính xác đường bay bằng hệ thống dẫn đường quán tính. Chúng cũng có các chức năng nhảy quỹ đạo né đánh chặn. Tuy nhiên, các đạn cầu cổ vẫn tin cậy nhất về mặt kỹ thuật, và cho đến nay Mỹ chưa thử nghiệm được loại đánh chặn nào đáng phải để ý.


    Nhắc lại, "5mw như cái lò Triều Tiên" đấy là Triều Tiên. Triều Tiên nếu như vận hành cái lò 50mw mà họ làm dở thì được 10 lần như thế, nếu vận hành 200mw họ cũng đang làm dở thì được 40 lần như trên, còn Tầu Khựa ..... VL, dek nói nữa. Toàn bộ số đầu đạn ấy treo lên đầu Mỹ, và chỉ treo lên đầu Mỹ.




    =================


    Dễ thấy, đây là cái lưới trên của một lò than chì kênh đứng kiểu Magnox Anh hay ADE Liên Xô, phần than chì và các ống kênh đã được tháo dỡ, phần còn lại là hành lang mà cẩu thay nhiên liệu hoạt động. Chiều sâu bằng chiều rộng và thể tích than chì tương ứng với năng suất lò.

    Năm 2010 Tầu mở công khai lò này và nói họ có 30 lần như thế.

    Chết cha, dỡ hết bom ra đốt rồi. Hóa ra từ 197x Mỹ đã ở trên cẩu đầu trảm của hàng ngàn đầu đạn kinh khí đủ để san phẳng nhiều lần Mỹ.

    Ối giời ơi là bang giao kiểu Mỹ.


    Cái lò này là loại lò kênh đứng 2000MWt, gấp khá nhiều lần cái lò Magnox 5MWe=25MWt mà Triều Tiên dùng để làm bom. Mỗi cái lò thế này mỗi năm nấu ra 1500kg Pu hoặc 20kg triti, đủ để chế tạo và duy trì 2 ngàn đầu đạn nhiệt hạch mạnh. Mỗi cái lò thế này có thể sẽ mất 5 năm đầu đời nó nấu pluton, sau đó sản lượng của nó quy ra triti để duy trì bom nhiệt hạch. 30 ngân với hai ngàn sơ sơ ra sáu vạn.

    [​IMG]







    Tầu công khai các công trình hạt nhânh này 2010 . Thật ra, điều này không khó ước lượng, vì Tầu từ lâu đủ sức xây các lò điện dân sự lớn hơn nhiều thế này, cũng như họ phóng vệ tình từ 10 kiếp rồi. Cái này là sau động đất Tầu Khựa phải bỏ, đem làm cám chó. Thế là, kết luận của post này bao gồm:

    Mỹ không biết làm bom khinh khí
    Mỹ ký Star là để dỡ bom ra đốt điện
    Mỹ toàn bom khinh khí giả
    Mỹ bị treo lên đầu lực lượng hạt nhân khổng lồ của Tầu, rất nhiều bom và tên lửa, toàn loại tốt.

    =)):))
    Dầu ăn, tổng động viên các nhà thầu dầu ăn toàn thế giới

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Chết cười. Từ nay về sau xem cám vtc thủ dâm những gì. Từ nay HP xin đặt tên topic là: lịch sử khoa học thủ dâm Việt Nam qua vtc, hay là "đại lý dầu ăn quốc tế vtc".
  5. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Khiếp vía. Năng lượng tối thành vật chất tối. Cái độ lợn của cái khoa hoạc này thì anh em đã đề cập nhiều. Nó là một trong những đaoị lý cám chó được hỗ trợ mở ra ồ ạt để chó dại hóa xã hội. Mình còn nhớ, hồi Fukushima 2011, nó biến chế thêm cho các lò nước sôi Nhật Bản hẳn một cái nồi hơi cách lý để vả mõm những thằng như HP dám bảo lò nước sôi lấy trực tiếp nước lõi đẩy tuốc bin. Khuyến mại thêm là trong những post về chuyện đó, nó gọi Zr của lò hạt nhân là kẽm, lòi hạt nhân làm bằng kẽm.

    Tác dụng khoa học của lũ lợn này cũng như chương trình bạn có thể của VTC2. Một nhóm 5-5 thằng ngợm đeu râu tự xưng là "nhà khoa học", thử nghiệm những thí nghiệm dạng như lướt sóng bằng sóng tạo ra từ bộc phá xem có chết không.... đảm bảo các phụ huynh và các em nhỏ kinh sợ ghê tởm khoa học từ trứng nước.

    Vật chất tối đã được tính toán lý thuyết và quan sát sự tồn tại từ lâu. Vật chất tối được tính toán từ lý thuyết vũ trụ, được quan sát và dự đoán bằng vị trí của các thiên hà. Trước đây, các nhà khoa học quan sát vật chất tối bằng độ lệch của ánh sáng khi đi qua gần chúng. Gần đây, "vật chất tối" là một từ hót ở các nước thối quỹ công Mỹ Nhật Anh.... Ví dụ như NASA bẽ mặt đi nhờ Nga, vì ngân sách Mỹ không thể tiếp tục chấp nhận các tầu con thoi giành khách của Soyuz, nên vấn đề chi tiêu ngân sách của NASA phải đi tìm việc làm mới, và không có cái gì rửa tiền dễ hơn những cái tối. Vật chất tối bao gồm từ những hạt neutrino rất ít tương tác nên khó quan sát, vẫn tràn ngập quanh ta và dễ dàng đi xuyên trái đất, cho đến các lỗ đen.

    Quỹ Peter và Patricia Gruber cho biết: “Không ai biết về vật chất tối hay năng lượng tối là gì. Hiện tại, việc quan sát và lý thuyết chỉ ra rằng vũ trụ gồm 4,6 % vật chất thường, 23,3 % vật chất tối và 72,1% năng lượng tối. Việc mô phỏng các con số (theo chương trình DEFW) đã chỉ ra rằng vũ trụ có nhiều thành phần lạ có cấu trúc gần với những cấu trúc của vật mà chúng ta thấy xung quanh.


    Fermi là kính thiên văn vũ trụ chuyên đo tia Gama, GLAST (Gamma-ray Large Area Space Telescope), đổi tên sau khi bắn là FGST (Fermi Gamma-ray Space Telescope). Kính đặt trên kiểu xe vũ trụ SA-200HP (High Performance) của NASA, nặng 4450 kg (1002 kg xe vũ trụ; 3097 kg hàng hóa (kinh thiên văn); 351 kg chất đẩy). Vệ tinh bay ở quỹ đạo 550 km × 550 km, 28.5°, bắn lên ngày 11-6-2008. Kính có khả năng thu thập bức xạ gama 10 đến hơn 100 MEv, các chức năng sau
    Theo dõi chính xác. Kính có khả năng theo dõi các mục tiêu với độ phân giải cao.
    Đo mức năng lượng
    Thu thập thông tin
    Kháng tình huống trùng.




    Năng lượng tối là các năng lượng trên trái đất không quan sát được, tức nằm ngoài các năng lượng đến được mặt đất. Gama bị chặn trên khí quyển nên cũng là năng lượng tối.

    Vật chất tối là các vật chất không quan sát được. Một phần vật chất tối là các lỗ đen, nơi mà vận tốc vũ trụ cấp 2 thoát khỏi lỗ đen lớn hơn vận tốc ánh sáng nên không có vật chất thoát khỏi đó. Lỗ đen hút vật chất ngoài vào theo quỹ đạo xoắn ốc ở mặt xích đạo, phá hủy cấu trúc vật chất trên đường rơi xuống nó, sinh ra tia X và tia Gama đều là bức xạ tối, phải quan sát trên quỹ đạo mới chính xác. Nhân thiên hà của chúng ta Milky Way cũng là một hố đen, lỗ đen, nhiệm vụ chính của Fermi là quan sát cái nhân đó.
    http://fermi.gsfc.nasa.gov/
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  7. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Các bạn nhà báo, tức là những người ít nhất cũng có trình độ đại học đừng cười khi đọc thấy câu này: có vô số giải Nobel được trao cho những gã tâm thần và bịp bợm.

    Đúng như thế, chúng ghé mắt vào cái đại loại to hơn ống nhòm và phán như thể chúng là thượng đế rằng X% vật chất thông thường, Y% vật chất tối và Z% năng lượng tối. Với X + Y + Z = 100;

    Các bạn có biết chúng đo khoảng cách đến các ngôi sao bằng cái gì không? Bằng phép đo tam giác thời Pitago!

    Đúng như thế, lấy 2 cực của quĩ đạo quả đất làm 1 cạnh, 2 góc nữa đo nhờ máy đo mà tính lượng giác. Không kể quĩ đạo quả đất mỗi năm xa mặt trời ra cỡ 5 cm. Bạn có hình dung ra sai số của 3 thông số này ảnh hưởng như thế nào đến cái tam giác có 2 cạnh dài đến hàng triệu năm ánh sáng không?

    Tính khối lượng ngôi sao hay thiên hà còn hài hước hơn nữa! Đại loại giống hệt nông dân: con cá chép trong ao nhà tôi cỡ 2 cân, suy ra con cá chép ở cung trăng cũng 2 cân!

    Ấy vật mà khối giải Nobel đấy. Mới đây chúng họp kín với nhau thì thầm, con cá chép nhà tôi chỉ 1 cân thôi! Không tin à? nguồn đây: http://english.pravda.ru/news/science/15-01-2013/123480-milky_way-0/

    Trước chúng vẽ hấp dẫn với không thời gian Anhxtanh kiểu lõm xuống như cái đình màn có quả bóng trên đó. Nay chúng vẽ thế này, khéo quảng cáo tiếp thị có khi lại được giải Nobel cũng nên!

    [​IMG]

    M. Kiếp, lũ chó lợn. Hóa ra khoa học của chúng mày là chó sủa lợn kêu.
  8. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Các bạn biết thiên tài Anhxtanh? Hay thuyết khoa học tương đối vĩ đại?

    Dạ nhồi sọ ạ. Cho đến tận ngày nay chẳng có bằng chứng vật lý nào chứng minh thuyết tương đối. Mình nhắc lại, không có bất cứ bằng chứng vật lý nào.

    Vì vậy, Anhxtanh là giáo chủ còn tương đối là tôn giáo. Vì nó tồn tại bằng niềm tin!

    Thứ tôn giáo quái đản này có rất lắm tín đồ hung hăng láo xược, chúng không thèm chứng minh tương đối có gốc đúng đắn là các thực nghiệm. Bởi có mẹ thực nghiệm nào chứng minh nổi đâu. Tồn tại bằng niềm tin mà.

    Mình chỉ lấy 1 ví dụ rõ nhất để các bạn hiểu, nó nằm trong cái nhận định ở trên ngu xuẩn bịp bợm, bâu đầy giun sán giòi bọ.

    Các bạn biết đồng hồ nguyên tử chứ, nó chính xác tuyệt vời, thì dụ wiki bảo độ chính xác đồng hồ nguyên tử caesium đến 10E-14 giây (1 giây sau 3 triệu năm).

    Mang đồng hồ này đi chứng minh Anhxtanh thì tuyệt vời. Chúng làm từ năm 1970 rồi. tên thí nghiệm là: HAEFELE-KEATING EXPERIMENT Nhưng thưa!

    Thưa rằng, đồng hồ nguyên tử cũng có sai số, đồng hồ Mỹ thì lởm lắm, 16 cái đặt ở Washington, D C, thường xuyên sai và hỏng, phải thay thế và sửa chữa lấy ví dụ 3 cái, cái sai ít nhất cũng là +16 nano giây/ngày, sai số vênh cả triệu lần Khác hẳn wiki nhồi sọ các bạn.

    Thế là chúng vác đồng hồ lởm này đi chứng minh Anhxtanh! Sai số đồng hồ lớn hơn cả con số tương đối thời gian trễ nhỏ li ti mà đòi chứng minh. Đúng là khoa học của lợn!

    Không những vậy, chứng minh cái biết trước kết quả rất dễ hiệu chỉnh. Vì thế những con lợn Hafele và Keating chỉ công bố kết quả, chưa bao giờ công bố số liệu.

    Đám môn đệ Anhxtanh xông ra tung hô vạn tuế! vạn vạn tuế!

    Chẳng may, một người là A. G. Kelly làm sao đó có được số liệu, ông công bố trên mạng, ngày nay các bạn có thể đọc được ở đây: http://www.biochem.szote.u-szeged.hu/astrojan/hafele.htm#figure1

    Nói đến Kelly, đám đệ tử Anhxtanh trốn tiệt. Chúng núp dưới váy Anhxtanh chờ sóng yên biển lặng.

    Ngày Mỹ phóng vệ tinh GPS, sóng đã yên mà biển cũng đã lặng. Đám lợn lại xông ra sủa tưng bừng GPS chứng minh thuyết tương đối!!! Đúng là lũ mặt lợn!!!

    GPS cần đồng bộ đồng hồ nguyên tử nhưng chẳng có GPS nào cần Anhxtanh. Để đồng bộ đồng hồ trên các vệ tinh, người ta phát sóng điều khiển từ dưới mặt đất. Còn nếu phải tính toán, người ta tính theo hiệu ứng Sagnac và hiệu ứng hấp dẫn của Pound-Rebka.

    Đ éo cần Anhxtanh nào cả, lạ cái cũng đ éo thấy các tín đồ cuồng tín mang đồng hồ rất chính xác ngày nay đi chứng minh Anhxtanh.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "Giải mã khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời " Ngân sách tối thừa tiền để định đi rồi lại định lại một khái niệm không ai dùng là "đơn vị thiên văn". Xem ra, thuyết tương đối có thể sai, vì cái đơn vị thiên văn hoeẹn đại không phù hợp. Vì vậy người ta làm cho thuyết tương đối đúng bởi một đơn vị thiên văn cổ nhưng hợp lý.

    http://www.khoahoc.com.vn/khampha/vu-tru/42629_Do-khoang-cach-giua-cac-vi-sao.aspx
    "Đo khoảng cách giữa các vì sao " Đọc nội dung thì hoàn toàn khác. Trong nội dung, người ta không phải đi đo khoảng cách giữa các ngôi sao. Mà một số người đặt ra giả thuýet liên quan giữa khoảng cách trung bình của các ngôi sao (kích thước vũ trụ) và bức xạ nền. Theo đó thì khoảng cách trung bình của các ngôi sao là khoảng 4 tỷ năm ánh sáng, như vậy, các quasar cách 15 tỷ năm ánh sáng có vẻ như nằm ngoài... vũ trụ.

    Đó là khoa học chấm côm, có nhai lại một bãi cám mà cũng không biết cách nhai.

    http://vatlythienvan.wordpress.com/2011/10/08/phương-phap-mới-dể-do-lường-vu-trụ/
    "Phương pháp mới để đo lường Vũ trụ" Trung tâm Vũ trụ Tối thuộc Viện nghiên cứu Niels Bohr...Tiến sĩ Darach Watson và các cộng sự đã tìm ra cách đo một cách chính xác khoảng cách bằng các chuẩn sao.....

    http://dhsptn.edu.vn/khoavatli/inde...-hoc/Phat-hien-phuong-phap-moi-de-do-Vu-tru-1
    Phát hiện phương pháp mới để đo Vũ trụ
    Các nhà thiên văn tại Viện Niels Bohr ở Copenhagen vừa tìm ra một phương pháp mới để đo khoảng cách....Nay tiến sĩ Darach Watson và các đồng sự vừa khám phá ra một phương pháp tính khoảng cách chính xác, sử dụng các quasar.


    http://thienvanbachkhoa.org/news/ti...phap-moi-do-khoang-cach-lon-trong-vu-tru.html
    PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐO KHOẢNG CÁCH LỚN TRONG VŨ TRỤ Kỹ thuật đo mới sử dụng các sao cepheid có chu kỳ siêu dài (ULP)...Phương pháp mới được khẳng nhận này đã được công bố ngày 8/6/09 tại một cuộc họp của Hiệp hội Thiên văn Hoa kỳ tổ chức ở Pasadena bang California. ...


    http://thienvanhoc.org/haac/tin-tuc...phap-moi-do-khoang-cach-lon-trong-vu-tru.html
    Phương pháp mới đo khoảng cách lớn trong vũ trụ ...Nghiên cứu trên đựơc Quỹ Khoa học Quốc gia (Hoa Kỳ) tài trợ. Nhà thiên văn học Krzysztof Stanek thuộc ĐHTH bang Ohio và các đồng nghiệp đã khảo sát các số liệu của 18 cepheid dạng ULP có khối lượng khoảng từ 12 tới 20 lần Mặt trời và đều nằm ở các thiên hà lân cận. Khoảng cách tới các thiên hà trên đã được xác định rõ ràng, bởi vậy, các nhà thiên văn học đã có thể chuẩn hóa được khoảng cách tới các cepheid ULP được nghiên cứu. Họ phát hiện ra rằng có thể sử dụng các cepheid ULP để xác định các khoảng cách lớn với sai số khoảng 10 – 20%, sai số này là phổ biến trong các phương pháp xác định khoảng cách đã được sử dụng


    ================


    Người Mỹ nhận họ đã phát minh ra bóng đèn, ra toàn bộ khẩu súng AK, ra transistor.... Ngay cả cái phát minh đo khoảng cách vũ trụ bằng các sao biến quang cepheidcủa Mỹ cũng được đăng ký lại đến hơn một trăm năm sau. =))=))=))=))=))

    Đám tâm thần đang được các công ty chào bán những đồ chơi rất thiên văn học. Ngày nay, việc chát chít, video, audio.... từ Việt Nam sang đến Mỹ quá đơn giản, nhưng có đám tâm thần mua những bộ đồ chơi giá hàng ngàn usd để chỉ gửi được vài tín hiệu Morse.
    http://thienvanhoc.org/haac/kien-th...lac-vo-tuyen-thong-qua-phan-xa-mat-trang.html

    Nhân đây, cũng xin nói thêm một chút về Morse. Người Mỹ không phát minh ra điện tín đâu ạ. Phương pháp tín hiệu truyền chữ có từ cổ đại, các tầu bè vẫy cờ và bấm đè để liên lạc với nhau trên biển. Người ta làm các dãy hỏa đài để truyền tin xuyên châu Âu cũng bằng tín hiệu mã hóa văn bản. Trước khi có Morse thì ông Siemens đã giầu ự lên vì bán máy điện tín, và cái công ty của ôg ấy vẫn tồn tại cho đến nay. Có điều ông Siemens hay ông khỉ gì đó không bao giờ đăng ký một cái patent nào. Cũng như nước mắm Phú Quốc chẳng hạn, nó không thể đăng ký patent ở tất cả các nước nó bán. Bên Mỹ và Canada trước đây có thằng đăng ký patent nước mắm Phú Quốc, như là các hãng Thái Lan.... nhưng rồi ai cũng biết đó là của rởm.



    Vấn đề chúng ta đang nói đến là, các đồng chĩ đảng thiên văn tối của Mỹ dựa vào một phương pháp sai số 10-20 % để khẳng định như đinh đóng cột rằng vũ trụ đang giãn nở ngày càng nhanh, và vì thế vũ trụ có rất nhiều năng lượng tối đẩy các thiên hà phi nhanh như ngựa. Trong khi các phương pháp dịch vạch quan phổ cho độ chính xác đến phần vạn thì.... không tối, mà sáng trưng vì đúng đắn.

    Phương pháo cepheid là gì? Mình đã giễu một anh truyền đạo ở đây và tranh thủ khác nhổ vào cái đám thiên văn học chút.

    "Cepheid" là một loại sao có độ sáng biến đổi theo chu kỳ. Loại sao này được phát hiện ở nửa sau thế kỷ 18. Edward Pigott năm 1784 đã mô tả một sao như thế. Bắt đầu từ khi có giấy ảnh để đo độ sáng, nhiều nhà khoa học đã phát hiện và theo dõi các sao biến đỏi độ sáng chính xác hơn.

    Ở nửa sau thế kỷ 19 người ta thấy "Cepheid" có những đặc điểm sau:
    chu kỳ cố định, mỗi "Cepheid" có một chu kỳ sang tối không thay đổi
    mầu ngôi sao ở mức sáng lớn nhất như nhau trong các tất cả các "Cepheid". Mầu sắc là biểu hiện của nhiệt độ và mật độ phát quang trên diện tích ở mặt ngôi sau.

    Như thế, các nhà khoa học ở thời động cơ nhiệt dễ dàng đi đến các giả thiết
    Một là, độ sáng thực của mỗi ngôi sao Cepheid tỷ lệ thuận với kích thước của nó
    Hai, quan trọng nhất, là. Mỗi ngôi sao Cepheid có một cơ chế động cơ nhiệt nào đó, làm nó phập phồng. Có thể giả thiết các chuyển động xuyên tâm nén ngôi sao lại rồi lại nở bung ra theo chu kỳ. Từ đó, có thể đặt giả thiết kích thước to nhất của ngôi sao tương quan với chu kỳ của nó.

    Tuy nhiên, các nhà thiên văn không xây dựng được mô hình động cơ nhiệt của Cepheid, và họ đặt lý thuyết đó vào nhóm giả thuyết. Các nhà thiên văn từ cổ đã thích dùng các giả thuyết. Họ có thể công bố cho các đồng nghiệp các văn bản được mã hóa, rồi đến khi họ gần mất hay giả thuyết được chứng minh, họ sẽ công bố các khóa mật mã. Cho đến những năm 196x, khi lý thuyết hạt nhân đã phát triển, nhà bác học Liên Xô Sergei Alexandrovich Zhevakin mới chứng minh được cơ chế giãn nở phập phồng đó. Nó không phải là các chuyển động xuyên tâm như giả thuyết khối khí phập phồng, mà là cơ chế khác. Một số đặc điểm quan trọng của lý thuyết này là
    Sự thay đổi kích thước là ở lớp ngoài cùng của khí quyển sao, không liên quan gì đến lõi hạt nhân của sao
    Chu kỳ của sao tỷ lệ thuật với kích thước của sao-và do đó có thể tính được độ sách thật của sao-so sánh với độ sáng nhìn thấy từ tái đất của sao-và tính ra khoảng cách.
    Sai số của phépđo lơn hơn 10%.

    Cơ chế vật lý là sự ion hóa lớp khí quyển Heli, điều này làm Heli trở nên đục, không cho ánh sáng từ lõi hạt nhân truyền ra, khí quyển Heli nóng lên, giãn nở, diện tích tăng lên, tốc độ tỏa nhiệt tăng lên, đến lúc nào đó thì khí quyển Heli nguội đi và co vào.

    Đồng thời, từ cuối thế kỷ 19 các nhà khoa học cũng phát hiện ra sự dịch về phía đỏ của các vạch quang phổ ở các ngôi sao. Các vạch quang phổ phát ra từ vỏ điện tử cả các nguyên tố khi được nung nóng, là cố định trên trái đất, được dùng để phát hiện các nguyên tố với tỷ lệ nhỏ. Có nhiều giả thuyết về điều này, kể cả những giả thuyết hoang tưởng đến mức các hạt ánh sáng bị mòn đi khi đi lâu trong vũ trụ.

    Từ năm 1924-1930 Edwin Hubble dựa vào kính thiên văn lớn đã tìm kiếm và đo đạc một số Cepheid , từ đó ông xây dựng lên mô hình vũ trụ. Ông phát hiện ra sự liên quan giữ mức dịch đỏ và khoảng cách, càng xa, thì dịch đỏ càng lớn. Từ đây ông cho rằng vũ trụ đang giãn nở, các vật thể ở xa trái đất có tốc độ chuyển động xa khỏi trái đất cao. Doppler là hiệu ứng tăng/giảm tần số phát sóng khi vật phát và vật thu giảm/tăng khoảng cách. Từ khi có quy luật Hubble , thì người ta đo khoảng cách đến các vật thẻ ở xa bằng độ dịch đỏ của quang phổ trong chúng.

    Như thế, hài hước là, từ đầu thế kỷ 20 người ta xây dưng toàn bộ mô hình vũ trụ bằng.... giả thuyết. Và, khi cái giả thuyết đó được chứng minh thì sai số của phép đo đó là 10-20%. Nhưng người ta dùng sai số đó để chứng minh gia tốc có độ chính xác phần vạn.... và có vật chất tối với năng lượng tối.



    Sự thật là, từ khi chưa chứng minh được cơ chế đập nhịp Sergei Alexandrovich Zhevakin những năm 196x , thì các nhà khoa học châu Âu đã đặt giả thuyết, nhưng không ai đi đăng ký patent cái giả thuyết đó cả. Quý bà háo danh Henrietta Swan Leavitt đem đăng ký cái patent đó năm 1912. Rồi quý ông Edwin Hubble dựa vào cái patent giả thuyết đó để xây dựng cả một lý thuyết mô hình vũ trụ. Rồi, cái thằng què ở London cũng được biến thành một hình mẫu về vụ nổ lớn Big Bang-thứ đẻ ra vũ trụ giãn nở.

    Cái phát minh duy nhất của Edwin Hubble là, ông đã chứng minh ngân sách nên chi tiền mua kính thiên văn lớn để có mô hình vũ trụ đó. Thật ra, vì kính thiên văn lớn hơn, nên Edwin Hubble đã chứng minh tinh vân Magenlan không thuốc về thiên hà của chúng ta Milky Way như một số người khác nhầm lúc đó.

    Cho đến gần đây, phương pháp Henrietta Swan Leavitt tiếp tục được đăng ký thêm hàng tỷ phát minh như trên. Những nhà thiên văn được ngân sách Mỹ đầu tư, bỏ phiếu cho việc phóng kính thiên văn mang tên
    Hubble lên quỹ đạo, để đo lại các Cepheid. Trong khi Sergei Alexandrovich Zhevakin đã chứng minh độ chính xác tốt nhất chỉ được 10% và điều đó là vô ích.

    Trong đám cám chó đó, có nhiều loại cám ghê tởm mà chỉ những đám nhà thiên văn trên mạng của Việt Nam mới hốc được như trên, ví như Cepheid cũng như sao siêu mới và cần kính thiên văn nghiên cứu các sao siêu mới super nova như là nghiên cứu các Cepheid. Sao siêu mới không liên quan gì đến Cepheid cả và không thể căn cứ vào đó để đo khoảng cách sao.Có thể hiểu sao siêu mới như sau. Mỗi ngôi sao to hơn mặt trời chút cháy bằng phản ứng tổng hợp Heli từ các nguyên tố như Lithi và Hydro. Khi nó hết nhiên liệu tổng hợp Heli thì nó nguội đi, co lại, mật độ tăng đến mức Heli tổng hợp thành Carbon và Oxi. Phản ứng cháy lớp 2 này diễn ra rất dữ dội, sao sáng gấp hàng tỷ lần thường và chỉ sang trong một thời gian ngắn vài tháng hay vài năm.

    Quasar cũng được đám lợn này chọn để thay thế các Cepheid. Quasar là những vật thể ở xa hàng tỷ năm ánh sáng, nên không thể quan sát các Cepheid trong đó, đến nay khoảng cách này vẫn chỉ được tính bằng định luật Hubble thông qua sự dịch về đỏ của các quang phổ. Nhưng các đồng chí loài lợn muốn làm ngược lại, thậm chí đến giờ vật lý vẫn không biết Quasar hoạt động thế nào. Về nguyên tắc, thì Quasar là những vật thể phát sáng rất mạnh, có nhiều giả thuyết cho rằng đó là các thiên hà đang hình thành. Người ta thống nhất rằng nhân của các Quasarlà các hố đen lớn, dòng khí xoáy ngoài "vùng đen" liên tục bị hút vào trong "vùng đen". Vùng đen là vùng có vận tốc vũ trụ cấp 2 lớn hơn vận tốc ánh sáng nên không có gì thoát ra được. NHững khối khí chuyển động theo quỹ đạo elise ven vùng đen sẽ định kỳ thay đổi độ sáng ở biên vùng đen, khi lực hấp dẫn phá hủy cấu trúc vật chất gây phát sáng. Nhưng vấn đề là phải chứng minh cường độ sáng thực của các quasar thì không có bất cứ liên quan gì, cũng như sao siêu mới.



    Ở đây, các bạn yên tâm rằng, vũ trụ được xây dựng bằng các giả thuyết. hài vãi nhưng đó là sự thật. Người ta chấp nhận các giả thuyết đó bằng việc dùng ngân sách nuôi hàng tỷ hiệp hội lợn tự xưng là các nhà thiên văn học, để chúng bỏ phiếu cho nhứng thứ như kính thiên văn vũ trụ.

    Ở Mỹ, kho hoạc không được lái bởi rất ít các nhà khoa học đứng đầu xã hội, mà khoa học được bỏ phiếu bởi một đàn chó sủa đồng loạt theo lệnh. Các đàn chó đó hình thành bằng các câu lạc bộ thiên văn như trên.

    Đây,k các bạn xem, cái giả thuyết cũ rích được Henrietta Swan Leavitt đăng ký patent năm 1912, được Sergei Alexandrovich Zhevakin chưng minh 196x, và nay được đám bác học Mỹ phát minh lại, rồi đám chó dại tiêng Việt la liếm cặn bã đó. Bạn nào quen với bọn đó, thì bảo chúng rằng, HP bảo là việc nghiên cứu các Cepheid và dựa vào đó để đo khoảng cách vũ trụ đã có từ đầu thế kỷ 20, nhờ đó Hubble mới xây dựng nên dịnh luật Hubble, và kính thiên văn vũ trụ đầu tiên của Mỹ mang tên Hubble vì điều đó. Chứ không phải đợi đến lũ lợn bồi lưỡi bồi mõm la liếm ngu xuẩn trong tiếng Việt bằng ngân sách tối của NASA.

    http://thienvanhoc.org/news/index.php?option=com_content&task=view&id=429&Itemid=264"Trong cái vô cùng, vô tận của vũ trụ, xa đến như thế nào thì được gọi là xa?
    Câu hỏi này luôn âm ỉ trong tâm trí của G. Fritz Benedict từ lúc ông mới lên 8 tuổi, khi mà một người bạn của gia đình chỉ cho ông chòm sao Orion nằm ở đâu.
    “Có cái gì đó bứt rứt trong đầu tôi”, Benedict, một nhà thiên văn học tại ĐHTH Taxas thành phố Austin đã nói như vậy. Với Benedict, vấn đề là tìm khoảng cách tới các ngôi sao đuợc gọi là Cepheid hay sao biến quang."
    "Bởi vậy, Benedict đã bị cuốn hút vào một dạng sao ‘nhấp nháy’, "
    "Công việc tìm kiếm các ngôi sao biến quang của Benedict bắt đầu từ năm 1977 khi ông được thông báo rằng cơ quan Vũ trụ Mỹ Nasa đang chuẩn bị đưa một ống kính thiên văn có tên là Hubble lên vũ trụ và ông cũng được mời tham gia nhóm chuyên gia Đo khoảng cách qua kính thiên văn (gọi tắt là Nhóm Đo Đạc)
    "
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://dantri.com.vn/the-gioi/trung-quoc-vuon-voi-den-dia-trung-hai-doi-dau-nga-my-690546.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/can-mat-quai-vat-bien-tay-dai-cua-hai-quan-nga-690270.htm

    Cái ông Cu nhét xốp tham gia khởi nghĩa Tháng 10-1917, đã chết từ 1974, nay được chỉ huy tầu sân bay Nga.
    "Mátx-cơ-va đã gửi tàu sân bay duy nhất của mình – do Đo đốc thời kỳ Xô viết Kuznetzov chỉ huy – vào cùng khu vực để thăm căn cứ hải quân tại Tartus."

    Có một lũ lợn xưng là dân trí dạy dân chúng rằng có loại tấn dùng để đo chiều dài, và cái tầu ngầm có một nửa số biên chế là hoa tiêu.

    Ở đây, mình nói đến một đoạn này của lũ chó dại "Việc tàu sân bay Mỹ xuất hiện ngoài khơi Syria trong tháng 11/201 đã nhắc nhở đến một trong những cuộc di chuyển hải quân Nga lớn nhất những năm gần đây. Khi Bashar al-Assad đàn áp quân nổi dậy và người biểu tình trong biển máu, Washington đã lặng đưa nó vào "

    Từ khi những cuộc nổi loạn ở Libya diễn ra, anh em trong ttvnol đã chỉ rõ tương lai đẫm máu của nó. TT Libya Kadafi trong hơn 10 năm gần đây đã ngản hẳn về Anh-Mỹ. Ông ta tham gia tích cực vào việc tra tấn các tù nhân giúp CIA, chuyển sang mua vũ khí Anh-Mỹ. Nhưng những cuộc khủng hoảng chính trị châu Âu đã dẫn đến việc những bạn hàng chủ chốt của Kadafi là Anh PHáp Ý Mỹ chống lại ông ta. Tất nhiên, điều này không ngắn được việc các TTg và TT Anh Pháp Ý đổ.

    Anh em ttvlol đã tiên đoán sớm rằng, những cuộc nổi loạn phá hoại bàn tay sắt của Kadafi sẽ làm nước Libya rơi vào cuộc nội chiến lâu dài, trở thành hang ổ khủng bố... và chính những kẻ tạo ra cuộc nổi lọan đó phải gánh chịu. Ngày nay, điều đó đã thành sự thật, Đại Sứ Mỹ bị quay chín đúng vào hôm kỷ niệm 11/9. Đại sứ Ý bị ám sát hụt và Ý sau đó bỏ sứ quán chạy. Quân khủng bố vũ trang từ Libya vươn đến Mali kéo pHáp vào một cuộc chiến tranh lâu dài.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/dai-su-my-tai-libya-nan-nhan-chinh-sach-trung-dong-cua-my-640537.htm
    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_01_19/101661592/
    http://suckhoedoisong.vn/20130115113732305p30c86/mali-mot-ban-sao-cua-libya.htm

    Ngày nay, chưa biết thắng thua ra sao, nhưng quân khủng bố Syria liên tiếp có những hành động man rợ tra tấn giết người hàng loạt. Chứ không chỉ dừng ở nổ bom khủng bố.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/tim-thay-71-xac-chet-bi-troi-tay-o-syria-691062.htm

    Chúng ta xem cái rận chí ấy nó dạy dân là uốn máu ăn thịt người chăng ?


    [​IMG]




    [​IMG]

Chia sẻ trang này