1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đây là một post ngắn của đài Nga
    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_01_16/101282036/
    "Không quân Nga được trang bị tên lửa mới 16.01.2013, 17:37
    Lực lượng không quân Nga vào cuối tháng 12 năm 2012 đã nhận vào biên chế loại tên lửa mới X-38 tầm ngắn lớp “không đối đất”, được thiết kế cho các chiến đấu cơ MiG-29, MiG-35, Su-27, Su-30, Su-34, Su -35S và T-50 (PAK FA). Theo báo "Izvestia" kèm dẫn nguồn tin trong Bộ Tư lệnh của Lực lượng Không quân Nga, những vụ thử nghiệm tên lửa đã được tiến hành trong năm 2012, và năm 2013 sẽ phải bắt đầu việc cung cấp đạn hàng loạt.
    Tên lửa X-38 do Tập đoàn “Tên lửa chiến thuật” của Nga phát triển.
    Tên lửa có thể được trang bị bằng những đầu đạn tự hành khác nhau (đầu đạn radar, hồng ngoại và laser) và có đôi cánh gấp, nhờ đó có thể đặt gọn nó trong khoang phía trong. Một trong những phiên bản của tên lửa sẽ có hệ thống dẫn đường GLONASS. Trước đó trong trang bị của Không quân Nga chỉ có bom KAB-E là được điều chỉnh theo hệ thống GLONASS.
    "


    Từ cái này, đoàn lợn chó antđ nổ tung trời "siêu tên lửa "cánh cụp, cánh xoè" Kh-38"
    http://www.anninhthudo.vn/Quoc-phon...ua-canh-cup-canh-xoe-Kh38-cua-Nga/484944.antd



    Dạy chút cho lợn antđ. Trước khi làm báo thì hãy làm người đã. Còn nếu như giữ mức hiểu biết bằng con lợn liệt não, thì khi làm báo sẽ tức khắc biến thành con chó hóa dại.

    Cánh cụp cánh xòe là tên nhân gian đặt ncho chiếc F-111 trong chiến tranh Việt Nam. Một số máy bay có cấu hình cánh tương tự là MiG-23, Su-24, Tu-22, Tu-160 Liên Xô / Nga, F-111, F-14, Rockwell B-1 Lancer Mỹ, Panavia Tornado (Anh-Tây Đức-Ý, bay lần đầu 1974). Máy bay cánh cụp cánh xòe là những máy bay có thể thay đổi cấu hình cánh từ kiểu sải ngang rộng sang kiểu tam giác xuôi sau, bằng lắp cho mỗi cánh một bản lề trục đứng, để có thể gập mỗi cánh từ xòe rộng thành cụp sau (minh họa hình Tornado to, và hình bé dễ nhìn hơn). Sải cánh rộng giúp máy bay tự cân bằng khí động khỏe hơn, giúp máy bay tốt ở tốc độ chậm M1 và góc đón gió AoA lớn, dễ mang tải nặng. Cánh cụp lại sát thân xuôi sau như cánh tam giác MiG-21 giúp máy bay khỏe hơn và bay nhanh hơn ở M2. Nhờ bản lề gập cánh cụp xòe nên máy bay thích hợp với các dải tốc độ rộng từ dưới M1 cho đến M2, tải nặng nhẹ khác nhau... mà vẫn có điều kiện khí động tốt, tiết kiệm nhiên liệu, đường bay ổn định.

    MiG-23 và F-111 bay chậm sát đất đột kích, nhưng vẫn tăng tốc mạnh để không chiến như MiG-21. Su-24, Tu-160, B1B thì bay hành trình tiết kiệm nhiên liệu ở M1, đến gần mục tiêu thì tăng lên M2 cho an toàn.

    Cấu hình này làm cánh và phần cơ khí nặng nề, phức tạp. Nhưng lại đơn giản hóa phần điều khiển. Vì an toàn bằng cơ học và khí động bao giờ cũng tin cậy hơn an toàn bằng điện tử, nên cấu hình này vẫn tồn tại trong các máy bay tải lớn, trong khi các máy bay cánh tam giác lớn đều đã tẻo cả dân-quân sự.

    Những máy bay sau đó như F-15 và Su-27 bỏ cấu hình trên đi, theo MiG-25. Các máy bay này có thân rộng, cánh ôm sát thân theo chiều dọc. Cấu hình này có diện tích cánh rộng và lực nâng khỏe, nhưng kém tự ổn định khí động so với sải cánh rộng ở các tốc độ thấp. Chúng khắc phục điều đó bằng ổn định máy tính số. Việc ổn định máy tính số xuất hiện năm 1967 khi MiG-25 bay được đủ các chế độ.

    Khái niệm cánh cụp cánh xòe hoàn toàn khác cánh gấp cho gọn các lợn ở antđ ạ. Các máy bay trên tầu sân bay trong các dòng MiG-29 và Su-27, như MiG-29K, Su-33... đều có cánh gấp, nhưng không một con lợn nào có độ lợn như các lợn ở antđ, để nói chúng là cánh cụp cánh xòe.
    http://www.naval-technology.com/projects/mig-29k-carrier-based-multirole-fighter-aircraft/
    https://www.youtube.com/watch?v=CiLf-L-naG0\


    "Với phiên bản Kh-38 sử dụng tín hiệu điều khiển vệ tinh Glonass của Nga, không cần các thiết bị chỉ thị laser và hồng ngoại, chỉ cần nhập tọa độ vệ tinh của mục tiêu là có thể tấn công tiêu diệt mục tiêu."
    Thưa với lợn. Dẫn đường bằng hệ định vị toàn cầu dùng vệ tinh thì đơn giản, rẻ tiền, nhưng dễ gây nhiễu, do tín hiệu dẫn đường rất yếu nên dễ dàng làm nó nhiễu đến mức không thu được, hay cao hơn là làm giả tín hiệu để lái đạn ra chỗ khác. Một thiết bị chạy pin như cái cặp hay cái ba lô đủ để bảo vệ một khu vực mục tiêu rộng hàng chục km2.

    Kh-38 là phiên bản tiếp theo của Kh-25 và Kh-29. Đây là các đạn tự hành đa năng, tầm ngắn, bắn từ máy bay. Điểm tiến bộ duy nhất là Kh-38 có lớp vỏ hấp thụ sóng radar để tàng hình tốt hơn một chút, và gấp cánh cho gọn để đặt trong khoang chứa bé của máy bay tàng hình, vì nó được thiết kế cho máy bay tàng hình T-50. Có thể coi Kh-25 là thiết kễ cho máy bay cỡ như Su-25, còn Kh-29 là MiG-29, nhưng cả hai đều dùng được cho rất nhiều loại máy bay. Chính chúng là đạn đã giết TT tự phong Chechen. Kh-38 cỡ nằm giữa 25 và 29.

    Đạn này cũng có cấu hình như Kh-25/29, người ta có thể thay đổi các đầu dẫn đường và đầu đạn phá cho nó. Có các dẫn đường laser hướng mục tiêu, TV, hồng ngoại, nhận dạng hình học hồng ngoại, radio bao gồm chủ động và thụ động có thể đánh tầu chiến và đài radar, GPS... rất đa dạng, đảm bảo đánh thắng các nhiệm vụ rất khác nhau. Chứ không đến mức lợn dùng GPS thay cho các chức năng trên. Dẫn đường GPS là dẫn đường rẻ tiền, dễ bắn và quên, dễ bắn tầm xa.... nhưng đó là đồ rẻ tiền. Tùy từng nhiệm vụ mà chỉ huy trận đánh sẽ sử dụng loại đầu dò và đầu phá lắp cho tên lửa. Với các cánh lái thủ công như TV lái thủ công thì chọn chế độ bay chậm, còn lái hoàn toàn tự động như radar thì đạn lao nhanh tẹt ga.

    Ví dụ trong trận chặt đầu TT Chechen, Kh-25 lắp đầu TV. Máy bay AWACS A-50 dò được điểm phát sóng, liền chụp ảnh và truyền cho Su-25, phi công Su-25 lái đạn TV đến đúng hình ảnh đó. Ở sân bay thủ đô Chechen thì đạn dùng đầu dẫn đường laser hướng mục tiêu. Máy bay mẹ chiếu laser vào mục tiêu để đạn tự lao đến, nhờ lái tự động nên rất chính xác và có tốc độ cao. Đạn này bắn trúng tháp không lưu, phần trên tháp rụng xuống, chân tháp vẫn còn chọc lên trời. Đến 10 bố Mỹ nhà các lợn cũng không thể đánh được chính xác đến thế.

    Loại Kh-25/29/38 là những đạn có tỷ số khối lượng thuốc nổ hữu ích lớn, chúng nhẹ mà có đầu đạn to. Các loại đạn khác như P-800 nhà ta tỷ số này chỉ 1/10-1/15 nên rất to nặng.



    =========
    Đây là cánh cụp cánh xòe, General Dynamics F-111, Tu-22, F-14 Tomcat.
    http://www.aviastar.org/air/usa/general_f-111.php
    Cánh cụp cánh xòe không phải để gấp cho gọn, giống chó loài lợn ở antđ nhé. Cũng như tên lửa nhiên liệu rắn không phải để cho rẻ. Cáh xòe cho tốc độ chậm, cụp cho tốc độ cao, máy bay cánh cụp cánh xòe từ tốc độ chậm đến cao đều thích khi với khí động. CHúng thường dùng cho các máy bay có tính năng đối đất, ném bom, mang vác nặng, mà vẫn có khả năng bay đến khoảng M2.
    [​IMG]


    [​IMG]





    [​IMG]



    Còn đây là cánh xếp lại cho gọn. Không ai gọi MiG-29K hay Su-33 là cánh cụp cánh xòe, các giống lợn loài chó ở antđ đã nhớ chưa. Nhắc lại một lần nữa, trước khi làm bão thì hãy làm người, học cho hết cái lớp 12 đi đã, nếu cứ làm con lợn liệt não, thì hễ mở mồm sẽ thành ngay chó dại.
    [​IMG]




    [​IMG]
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Vừa xem vtc8. Từ hồi cái hãng thuê kênh này bỏ đi cuối 2012, mang theo cái còn có tí giá trị nhất của vtc là các bản tin kinh tế quốc tế, thì vtc đúng là chỉ và chỉ là kênh truyền hình rác rưởi hạ đẳng chỉ có lợn hốc nổi. Hôm nay là 2-3-2013, chiếu cảnh cái hang dưới gầm đình-chùa Quán La (Xuân La Tây Hồ Hà Nội), vtc8 chiếu cảnh nhũ đá vôi. Nhũ đá vôi trong cái mộ Hán =)):))

    Nhân đây bói về cái Long Thành chút.

    Cái địa danh này trước kia có tên Quán Già La, trước có con sông Già La, có quán của đạo Lão thờ Huyền Thiên. Làng này cũng có tên là làng Già La rồi là La, Xuân La. Cái hầm dưới gầm đình-chùa là cái mộ Hán loại nhỏ đã bị mở từ mấy ngàn năm trước nên chẳng ai buồn khai quật. Ngày xưa có nhiều truyện truyền kỳ về cái hầm này, như ông bà Tây cưỡi ngựa vào trong đó chết không ra được nên dân góp tiền xây bít vào... Chùa Quán La còn có tên là chùa Hang.

    Lý Tế Xuyên, Việt Điện U Linh, có chép. Thời Đường, niên hiệu Khai Nguyên ( 713 - 741, 開元, Đường Huyền Tông có tên thụy là Đường Minh Hoàng), Thứ Sử Quảng Châu là Lư Hoán, làm Đô Hộ Giao Châu, đóng tại thôn An Diễn (Cầu Diễn), giữa hai huyện Long Đỗ (Ba Đình-Cầu Giấy-Hà Đông) và Từ Liêm (Chèm, Vẽ, Tảo...), thấy thế Gò Thất Diệu, đã xây quán Khai Nguyên, đổi tên làng Già La làm làng Khai Nguyên, nhưng dân vẫn dùng tên làng cũ. Cũng có thể từ đó hay trước đó có tên Quán La. Sau quán thành đình-chùa, thì lấy chữ "quán" tức nơi thờ tự sinh hoạt của đạo Lão, ghép vào tên, thành "chùa Quán La", "đình Quán La".

    Vùng này là vùng ven của thủ phủ Tống Bình (từ Chèm Vẽ Diễn, sang Đông Anh, lên Liên Hà...), nên mộ Hán nhiều như đất. Cái vtc nồi danh là bịa đặt chuyện giật gân, như là : " vào năm 1995, dân làng tiến hành đào móng, trùng tu lại cung cấm của ngôi đình, đã phát hiện nền móng cũ dưới lòng đất có rất nhiều viên gạch lớn, với nhiều hình thù, có viên chạm trổ rồng, có viên trổ long mã với đầu rồng mình ngựa. ". Vtc đánh dấu một mốc nổ như chó dại nữa vào dịp này khi công chiếu phóng sự:
    "hé lộ địa đạo cổ dài hàng chục km".



    Cuồi thời Đường, dòng sông Hồng cũ chảy qua Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm ngày nay bị bồi lấp chuyển dòng, khu phố cổ Hà Nội nổi lên mặt nước, rồi thủ phủ được chuyển về đó. Khu phố cổ này ban đầu thuộc về huyện Long Đỗ, chỉ nổi lên các gò đất kéo dài từ Cầu Giấy đến Núi Nùng trong thành cổ (các núi Khán-Bách Thảo, núi Bò - Đại Sứ Quán Thụy Điển, núi Nhà Máy Bia, các gò đất ven sông Tô Lịch đến Mai Dịch...), vùng ven các gò này là Huyện Long Đỗ.

    Trương Bá Nghi đắp đồn/thành Đại La lần đầu vào năm Đại Lịch 大曆 766-779. Lý Nguyên Gia năm Trường Khánh Đường Mục Tông 1820-1824 di thủ phủ về đây đắp thành nhỏ. Thành này có thể nằm ở khu vực nào đó ven dãy núi đất trên , kéo dài từ Thành Cổ hiện nay, qua Bách Thảo, qua Nhà Máy Bia, đến đoạn Dốc Tập Lái, như là đoạn đê đầu tiên của Sông Tô Lịch, giữ nước cho vùng đất Cầu Giáy Kim Mã Giả Võ Cát Linh Văn Miếu.... và kéo dài... như ngày nay. Sau Đó Cao Biền cho đắp lại thành Đại La vuông thành sắc cạnh ở khu Ba Đình ngày nay và hình thành Hà Nội.

    Cao Biền ở Giao Châu 10 năm 865-875, sau đó cháu Cao Biền là Cao Tầm cai trị Giao Châu.


    Như thế, cái Xuân La, Già La, Quán La... này nằm trên một khu vực có rất nhiều mộ Hán. Ngày xưa đó là vùng đất ven sông Hồng, ngoại thành thủ phủ Tống Bình, Tống Bình có trung tâm là Diễn Chèm Vẽ. Cái mộ Hán này thuộc loại còi xương và như các mộ Hán khác đã bị đào lấy đồ từ mấy ngàn năm rồi. Từ mấy trăm năm nay dân chúng đã gọi chùa này là chùa Hang.

    Và vì là cái mộ Hán xây gạch nên nó không có nhũ đá vôi như vtc tưởng tượng ra cái hang đá vôi.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lại đại lý cám chó dại vtc
    http://vtc.vn/311-368625/quoc-te/the-gioi-24h-gia-co-bau-de-duoc-di-tau.htm
    "Nhà khoa học người Mỹ Taylor Wilson, mới 18 tuổi, đã thiết kế một lò hạt nhân nhỏ có khả năng đốt cháy rác thải từ những loại vũ khí hạt nhân cũ, để tạo ra điện cho căn hộ gia đình và các nhà máy sản xuất.
    Chiếc lò phản ứng hạt nhân nhỏ của Wilson có thể tạo ra một lượng điện công suất 50-100 megawatt, đủ để cung cấp cho 100.000 căn hộ, theo tin tức từ AFP ngày 28/2.
    "


    Chúng ta lại nhớ đến cái lò phản ứng hạt nhân HT-9. Mấy năm trước, không hề có kế hoạch phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm... Người Mỹ tuyên rằng họ có siêu lò hạt nhân HT-9, năm 2013 bán hàng ngàn hàng vạn lò.

    Nay thì ... "Hyperion Power Generation" là công ty đưa ra cái lò "HT-9 reactor" này, đã gỡ quảng cáo của nó khỏi máy nhồi sọ wiki, đổi tên để lừa đảo tiếp. Không cần phải bàn về những kẻ đã mua cổ phiếu của công ty này cũng như cổ phiếu của các nhà máy trên mặt trăng, trên sao hỏa... HT-9 là loại lò được mô tả như các lò SVBR của Nga đã dùng đẩy các tầu ngầm chạy nhanh nhất thế giới, lớp Lira 196x-197x, dùng hỗn hợp chì-bismuth nóng chảy truyền nhiệt. Khi cái HT-9 biến mất thì các chó dại lại có loại lò mới.

    Có một số thông tin cơ bản về hạt nhân. Ai cũng biết rằng, mỗi lò hạt nhân muốn chạy được cần phải chạy thử kỹ càng hàng chục năm trước khi được các cơ quan luật pháp ở những vùng kinh tế khác nhau đóng dấu cho phép bán điện dân sự. Thế nhưng, cói quá đông lợn liệt não và chó hóa dại không biết điều cơ sở đó, coi lò hạt nhân như độ xe máy. Các nhà máy sản xuất lợn liệt não và chó hóa dại đó không cần ví dụ nhiều, như đài truyền hình lớn nhất mà đảng và chính phủ lấy tiền thuế chế ra mang tên vtc.

    Ở mức độ quy mô lớn hơn thì có thể hiểu thế này. Ngành chế lò điện hạt nhân Mỹ chết 30 năm nay rồi, từ năm 1979 bởi tai nạn TMI-II. Có muốn thì ngành này cũng không thể sống dậy ở nước Mỹ, nơi trước đây có trữ lượng uran hàng đầu thế giới, nhưng nay đã cạn kiệt từ đầu những năm 199x. Ngày nay, uran ở Mỹ có sản lượng nhỏ giọt không đáng kể từ những nguồn phụ phẩm, ví dụ như uran lẫn trong than đá, đốt than phát điện, lấy tro mót uran, chứ không thể đủ tiền khai thác chỉ riêng uran từ những khoáng dở hơi ăn cám lợn này. Thay vì đốt 1500 khoáng đó, Mỹ phóng to lò tầu ngầm ra phát điện rồi đốt vã trong 30 năm, lò tầu ngầm là loại lò nước nhẹ bất chấp mọi giá, và cực kỳ đơn giản. Chính vì lò nước nhẹ đơn giản rẻ bèo nên để cạnh tranh xuất khẩu các nước khác cũng lao theo, mặc dù các dòng lò Canada, Anh, Nga... có các phương án đơn giản hơn nhiều.

    Ngày nay, khi Nga mở cửa, thì người ta thấy một ngành hạt nhân hoàn toàn khác. Mình ví dụ, các máy làm giầu ly tâm khí phương Tây là những ống trục quay cao hàng cục mét, rộng vài chục phân. Ai cũng biết, đã là ly tâm thì cần chiều rộng hơn nhiều cao. Khi biết đến máy Nga, thì thiên hạ mới ngỡ ngàng. Hóa ra máy Tây là nhái lại máy Nga những năm 1951-1953, được đặt tên theo tên nhà khoa học Áo Gernot Zippe (máy ly tâm khi kiểu Zippe, thực chất là nguyên lý ly tâm khí chưa tới hạn). Còn từ đó đến nay Liên Xô và Nga đã phát triển 8 đời máy, dùng những ống rộng 10-16 cm, cao 60 cm, chạy trên đệm từ trường hàng chục năm không mòn tí nào. Mở cửa ra thì Mỹ phải bảo vệ thị trường làm giầu bằng thuế chống Nga 100%. Các ống nhỏ nhưng dẫn khí chạy vòng tròn với vận tốc của viên đạn AK, làm giảm gradient nhiệt và giảm tỷ số chiều cao quá lớn, cũng như tăng lực ly tâm tác động lên mỗi phân tửkhí. Mỗi đợt máy Nga làm ra 150 ngàn cái máy như thế, dựng ***** 10 đời ngành hạt nhân Mỹ cũng không đỡ nổi. Nga không cần trực tiếp đối đầu với Mỹ, họ bán máy này ra cũng đủ làm ngành hạt nhân Mỹ (bao gồm Pháp và Nhật) chết sặc tiết.

    Không nói đến chuyện lớn, chỉ chuyện nhỏ. Các viên nhiên liệu hạt nhân Fuel Pin của Liên Xô và Nga trước nay ép có lỗ tâm, còn điện hạt nhân gốc Mỹ ăn bớt cái lỗ tâm đó, mà đó là tâm của nhiệt rất cao, gây phá hủy viên gốm trong quá trình hoạt động, sau đó đó tiết tục là tâm của các vết nứt phá hủy nhanh viên nhiên liệu. Westinghowse là công ty hạt nhân Mỹ đã lấn sân Nga sau 1991, bán nhiên liệu vào các lò Nga, nhưng sau đó phải bỏ chạy, vì dư luận xung quanh các lò này yêu cầu công khai kết quả mỗi lần thay đảo lò.


    Hiện nay, chỉ còn Nga, Pháp là duy trì các lò neutron nhanh đủ đốt 1500 năm với kích cỡ đáng kể. Tuy nhiên, thực tế là chỉ còn Nga. Pháp khong dám phát triển các lò natri nữa sau khi họ vội xây cái lò Super Phenix 1400 MW, cái lò này chết chôn theo giá trị của nó lớn hơn giá trị công ty hạt nhân Pháp Framatome ngày nay. Nhật còn lò Monju nhưng không chạy, kế hoạch sửa sự cố của nó bị phá hỏng sau tai nạn Fukusima 11-3-2011. Đức và Trung Quốc có một số lò neutron nhanh nhưng kích cỡ không đáng kể.

    Riêng Nga vẫn tiếp tục phát triển phóng to các lò neutron nhanh, sắp hoàn thành BN-800 và đang vận hành BN-600, ngoài ra hệ natri nóng chảy còn BOR-60 vận hành thử nghiệm các giải pháp sẽ dành cho các BN to. Nga đã từng vận hành lò chì-bismuth, lò này khá đắt, nên Nga không tiếp tục sản xuất khi Mỹ không thể nào có những loại tầu ngầm chạy đủ tốc độ gây ra quan ngại phía Nga. Hiện nay họ cũng đã có kế hoạch phát triển tiếp các lò chì, vì đó là loại lò triển vọng nhất trong tương lai.



    Lớp tầu ngần Lira (проекта 705 Лира) NATO gọi là Alfa., Tầu sử dụng lò chì-bismuth nóng chảy để truyền nhiệt. Tuy sử dụng neutron nhanh nhưng hệ số tái sinh của lò vẫn chưa bằng 1, vì mục đích thiết kế của nó là thu nhỏ lò, chứ không phảit tiết kiệm nhiên liệu. Lira là tầu ngầm tấn công, choáng nước nổi 2300 chìm 3200, nhưng mang lò 40 000 HP, có thể so sánh với Virginia 7900 tấn cũng có lò cùng cỡ công suất, và cùng là lớp tầu ngầm tấn công, hiện đại nhất của Mỹ ngày nay. Ohio 19 ngàn tấn có lò bé hơn. Tốc độ của Lira là 40 knot cao gấp đôi các tầu ngầm Mỹ. CHính vì tốc độ của Lira quá cao so với Mỹ nên Liên Xô và Nga về sau sử dụng các lò nhỏ hơn cho tầu ngầm tấn công, vẫn hơn đứt Mỹ nhưng không quá đắt.

    Lira tuy có hệ số tái sinh chưa bằng 1 nhưng hầu như nó không hao nhiên liệu. Việc hệ số tái sinh của nó chưa bằng 1 có nguyên nhân là lò nhỏ, neutron thoát ra ngoài lõi lò nhiều. Các lò neutron nhanh có hệ số tái sinh lớn hơn 1 càng đốt càng cho ra thêm chất cháy được. Lira dùng nhiên liệu 1 lần cho 40 năm, còn các lò điện dân sự to hơn thì người ta tháo nhiên liệu ra thay khi nó cũ mỏi. Loại lò neutron nhanh kim loại nóng chảy hứa hẹn nhất là lò dùng chì làm giầu Pb-208, nhưng nó khá đắt, người Nga để dành cho tương lai.

    Sau tai nạn Chernobyl ở Liên Xô thì cả thế giới đình đốn điện hạt nhân. Chernobyl nổ do những thối nát của Liên Xô cũ. Người ta ra lệnh cho lò chạy khi nó tháo ác thiết bị chuẩn bị thực hiện một thí nhiệm, sau đó, lò không khởi động được, chính quyền đã bắt các nhân viên an toàn vi phạm quy định an toàn, tháo ra chỉ để lại rất ít các thanh điều khiển, lò khởi động nhanh đột biến và phát nổ. Tuy nhiên, Chernobyl không nổ do thiết kế, mà nó nổ do chính quyền Kiev ngu xuẩn ép nó nổ.

    Từ 200x cho đến 13-3-2011 thế giới chứng kiến phong trào đội mồ sống lại của ngành điện hạt nhân gốc Mỹ. Khởi đầu, sau tai nạn Chernobyl, lò gốc Nga bắt đầu được khánh thành từ Temalin bên Czech.

    Để nhồi sọ trong phong trào đội mồ sống lại này, lớp lớp các chiến dịch chó dại được tổ chức. Ở đây chỉ ví dụ cái Gen IV mà nhiều đài báo Việt nam đã lấy làm nguồn ctrl-v, đương nhiên đó là đám chó dại hàng đầu mà chúng ta hay nhắc đến, vtc, Giáo dục Việt Nam, vietnamnet.... và 20 quân đoàn chó dại do vtc lập ra. Cái tổ chưc này câu kéo được một đám bồi lưỡi bồi mõm bên Nga để xưng "có Nga tham gia".

    Gen I-II-III-IV là thế nào ? Trước đây, các nhà khoa học coi các lò nghiên cứu trước 197x là lò Gen I, trong đó có cả một số lò được coi là siêu lò như EBR-II Mỹ. Thế hệ 2 Gen II là các lò phản ứng hạt nhân áp dụng kỹ thuật zircon. Zircon là chất có tính chất và cách gia công rất giống titan, gia công rất khó. Nga hiện nay vẫn là bá chủ thế giới về gia công titan, họ gia công titan cho hầu hết các máy bay dân sự trên thế giới, trong đó Nga chiếm 60% thị trường Mỹ, số còn lại đa phần là các công ty sử dụng kỹ thuật mua từ Nga của Thụy Sỹ và Nhật. Liên Xô phát triển các cấu tạo lò-gia công-thử nghiệm zircon tưcf giữa thập niên 195x. Cho đến nay, Mỹ và các lò gốc Mỹ vẫn chỉ nhái giảm chất lượng từ cấu tạo lò Liên Xô ngày đó. Ví dụ, Liên Xô/Nga và Canada sử dụng hợp kim Zr-Nb làm ống thanh nhiên liệu, còn Mỹ và Nhật dùng hợp kim Zr số 4 mà Liên Xô-Canada chỉ dùng làm các vật liệu ít xuất hiện trong lõi lò, Mỹ dùng vì dễ gia công. Hay hiện nay chỉ Nga và Pháp sử dụng luyện kim bột như Nga gia công titan, còn lại các nước khác sử dụng cắt gọt hàn cán thông thường, nên phải dùng các hợp kim mềm, nhiều tạp chất, kém chất lượng, cũng như không gia công được các chi tiết khó.

    Gen II chủ yếu là các lò neutron chậm, có tỷ số tái sinh bé hơn 1, tủy số ăn nhiên liệu khoáng chỉ tối đa một vài phần trăm, riêng Mỹ chỉ 0,7-0,8%. Các lò Gen III lúc đó dự tính là các lò có tỷ số tái sinhg cao hơn 1 như các lò kim loại nóng chảy, natri và chì.

    Sau này, khi đội mồ sống lại, điện hạt nhân gốc Mỹ chủ yếu do các công ty Nhật-Pháp bán chỉ có lò nước nhẹ nhưng xưng đó là Gen III. Rồi các chó dại nổ tiếp thế hệ lò Gen IV, toàn lừa đảo.

    Đây là danh sách các lò Gen IV.
    Gas-cooled fast reactor (GFR) Loại lò neutron nhanh tải nhiệt bằng chất khí. Loại lò nnày vẫn được Đức duy trì mức thử nghiệm và bán cho một vài nước trong đó có Trung Quốc. Vấn đề là, khi sự cố thì khí nén mất đi, mà lò hạt nhân cần tải nhiệt khi sự cố.
    Very-high-temperature reactor (VHTR) Nhiều nước trong đó có Đức vẫn duy trì mức thử nghiệm loại lò này. Với những nước đó, kết bquả thu được nhiều hơn một kiểu lò, như thử nghiệm các vật liệu hay các chi tiết cấu tạo ứng dụng trong các lò khác. Ví dụ Nga duy trì loại lò natri BOR-60 (không liên quan gì đến VHTR), để thử nghiệm cấu tạo nhiên liệu cho các lò tương lai. VHTR có điều kiện tử nghiệm rất rộng kể cả mật độ neutron cũng như nhiệt độ.
    Supercritical-water-cooled reactor (SCWR) Nhảm nhí, chưa bao giờ thiết kế chi tiết đừng nói thử nghiệm. Lò hơi nước tới hạn, ở mức tới hạn, tỷ khối của hơi bằng tỷ khối nước lỏng, nước tồn tại ở dạng hỗn hợp hơi và lỏng, nếu cấp thêm nhiệt vào khối nước đó thì nó chuyển từ lỏng sang hơi, và ngược lại. Người ta hy vọng bằng cách này có thể tải nhiệt thụ động khi máy bơm nước tải nhiệt hỏng, vẫn đề là bài toàn đó đúng, nhưng lò rất cồng kềnh. Nga thì có phương án gần giống nhưng khả thi hơn, đó là các lò RUTA, không tới hạn mà nước sôi bình thưởng, nước đông lại trên cao truyền nhiệt và chảy xuống thay bơm. Tuy nhiên lò cũng quá công kềnh. Sau đó Nga đưa ra loại lò sôi thụ động như RUTA nhưng tiết kiệm hơn, nó cùng dùng choi tiết với lò nước nhẹ nén VVER đang dùng, nhưng giảm công suất từ 1100 cuống 640, đổi lại là mất điện vẫn tải nhiệt như thường. Tuy kinh tế và thực tế hơn cái SCWR nhưng Nga cũng chưa thực hiện.
    Sodium-cooled fast reactor (SFR) Mỹ Nga Pháp Nhật đã từng vận hành, hiện chỉ còn Nga đang vận hành lò cỡ 600, Pháp chết sau Super Phenix, còn Nhật Mỹ thì chết rồi. Nga đang sắp khánh thành BN-800 là một bước mới, sau đó thì khởi công BN-1800 hay BN-1200.
    Thật ra, lò nattri nòng chảy chỉ dễ thực hiện trong số các lò kim loại nóng chảy, vì nhiệt độ nóng chảy của natri thấp, tỷ khối nhỏ dễ bơm. Nhưng natri là chất dễ cháy và hấp thụneutron tạo phóng xạ mạnh, các chương trình chết nói trên đều do cháy. Lò kim loại nóng chảy của tương lai là chì, hiện còn quá đắt. Nga đã vận hành lò chì từ 196x, trong thực tế chứ không thử nghiệm.
    Lead-cooled fast reactor (LFR) thế giới này có mỗi Liên Xô và Nga đã chạy, còn lại đều là hoang tưởng. Lò chì có kiểu dễ làm là chì-bismuth, có nhiệt độ nóng chảy thấp, nhưng chất tải nhiệt này hấp thụ neutron tạo phóng xạ và hao tỷ số tái sinh. Lò chì-bismuth Nga ký hiệu là SVBR, được sử dụng trên Lira đã nói trên, chỉ vì nó gọn. Lò dân sự dùng chì là lò dùng chì làm giầu Pb-208, Nga đã thiết kế nhưng chưa thực hành, vẫn update các điều kiện kinh tế-khoa học bằng mô phỏng trên máy tính.,
    Molten salt reactor (MSR) lò muối nóng chảy. Bình thường thì chất tải nhiệt ở dạng lỏng, nhiên liệu ở dạng rắn. MSR dùng muối fluor của các chất để làm nhiên liệu, nhiên liệu lỏng bơm qua lõi có các môi trường điều hòa neutron, điều khiển, ... rồi nhiên liệu ra khỏi lõi, chảy qua trao đổi nhiệt, rồi lại về lõi. HGiện chỉ có Mỹ đã từng vận hành. Vấn đề là các chất muối fluor đó dễ nõng chảy nhưng dễ bị phá huỷ trong nmôi trường phóng xạ mạnh, tạo ra các chất cặn và hoạt động hóa học mạnh, sẽ phá hủy lò. Tại sao Mỹ lại nỗ lực ? Pu quân sự mới sinh cần lấy sớm ra khỏi lò, càng sớm càng ít biến Pu-239 thành Pu-240. Có thể hiểu dây chuyền lọc Pu chạy liên tục trong MSR. Như thế, lò này không có tính kinh tế bên cạnh nhiên liệu rắn dạng gốm bọc zircon, chỉ thử nghiẹm Pu quân sự và bây giờ là trò hề.

    Như thế, các Gen IV trên đều là trò lừa đảo. Tất cả tren hiện nay chỉ còn mỗi mình Nga còn phát triển. Nhưng đây là thủ dâm để hy vọng đốt được nửa triệu tấn DU Mỹ đang phơi sa mạc, thủ dâm để các chó các lợn quên đi việc Mỹ đã cạn kiệt khoáng uran hơn 20 năm rồi.

    Nhắc lại là, báo chí đảng và nhà nước đã rất nhiều lầ ctrl-C ở đây.


    [​IMG]
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nói thế nào về đài truyền hình vtc, đài truyền hình lớn nhất của đảng và nhà nước, hãng tin internet lớn nhất của đảng và nhà nước,
    Đó là tư lệnh của 20 quân đoàn chó dại do đảng và nhà nước lập ra để biến toàn dân thành chó dại
    đương nhiên đảng và nhà nước dùng ngân sách do chúng ta đóng thuế mua về.

    Chúng ta còn nhớ vụ Pay Sunday. VTC bán đầu thu kỹ thuật số và quảng cáo bóng đá châu Âu (khách hàng trả tiền một lần khi mua đầu thu), sau dó vtc bán gói Pay Sunday cho K+. Mà thật ra, ở Việt Nam có ai xem bóng đá bằng kênh Việt Nam vì có mợ j` đâu, nhưng sự việc ồn ào lên vì lừa đảo.

    Đến đầu năm 2013, vtc lừa con nhà người ta 80 tỷ. Người ta biến luôn khỏi hai kênh cuối cùng còn giá trị của vtc là vtc-6 và vtc-8.
    http://kienthuc.net.vn/doanh-nghiep...VTC-bi-to-quyt-80-ty-dong-cua-doi-tac-893253/
    Thứ năm, 24/1/2013, 00:01 GMT+7 Kênh VTC6 bị cắt sóng sau tranh chấp triệu đô

    Thế này, để mình tổng kết thế này. VTC đã thu tiền qua bán đầu (trả tiền mua dịch vụ vính viến một lần qua mua đầu giải mã), vậy nên đến bây giờ đảng và nhà nước lo bùng chạc, làm cho người ta kinh sợ vtc bằng cách phát đi đủ các thứ ghê tởm trên TV cũng như quảng cáo độ ghê tởm đó trên trang tin internet của nhà đài.

    Tuy nhiên, cho đến giờ đài truyền hình lớn nhất của đảng và nhà nước vẫn tiếp tục lừa đảo. Hiện nay, Công ty cổ phần Truyền thông Sắc Màu (SGC) - đơn vị được thành lập bởi liên doanh VTC và Saigontel (Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn), đã ngừng phát sóng trên vtc6 và vtc8, nhưng, lịch phát sóng của họ vẫn được vtc thuê các công ty chó dại intrên internet, để tiếp tục lừa đảo bà con mua đầu giải mã.
    Lịch phát sóng vtc8
    hay cụ thể hơn lịch phát sóng vtc8 ngày 2-3-2013, vẫn còn lịch của Sài Gòn Tel nhưng chương trình phim truêỵ không có tên phim. Ví dụ, 12:30 "Hành trình tri thức: Nguồn gốc của loài người (Phần 1)" là đểu, lúc đó vtc đang nhồi cái cám lợn mình kể trên, cái mộ hán bị đào mấy ngàn năm ở chùa hang được nổ là đường hầm dài mấy chục km dưới lòng hà nội.

    Ngay cả ngay lúc này
    18:30 Dấu ấn thời gian: Bảo tàng lịch sử nghệ thuật Viên – nước Áo (P3)
    19:00 Tiếp sóng TS Đài truyền hình VN – Dự báo thời tiết 19h45
    thì trước 19:00 là đám nghệ sỹ bãi rác vtc thu mua về "làn điệu Việt", còn 19:00 là nhai lại nhai đi cái phim đã chiếu đi chiếu lại đến khô bã "hương phù sa"

    Nhắc lại là, mọi người hãy chạy thật nhanh khỏi vtc. Hiện nay, để bùng chạc tiền mọi người đã trả qua mua đầu, vtc đang dồn thật nhiều thứ kinh tởm nhất lên sóng và quảng cáo những thứ ghê tởm đó quan trang tin internet của vtc. Ngay cả bây giờ, vtc vẫn đang ồ ạt lừa đảo thêm tiền mua đầu.
    =))=))=))=))=))=))=))

    =================




    Quốc tế Sức mạnh hủy diệt của hệ thống tên lửa Nga 02/03/2013 10:54 | Quốc tế
    http://vtc.vn/311-368718/quoc-te/suc-manh-huy-diet-cua-he-thong-ten-lua-nga.htm

    Xem vtc sủa như chó
    "
    Hiện nay, trong tác chiến phòng thủ bờ biển, các nước có bờ biển dài nhưng ngân sách quốc phòng ít ỏi, không đủ để hình thành 3 lớp bảo vệ thường lựa chọn xu hướng phòng thủ tầm xa từ trên bờ.

    Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự NATO, hệ thống phòng thủ bờ biển theo mô hình Nga cực mạnh về các loại tên lửa bờ đối hạm, với nòng cốt là bộ ba “lá chắn biển”.

    Bộ 3 này bao gồm: Tổ hợp tên lửa bờ đối hải 4K51 Rubezh, Tổ hợp tên lửa bờ đối hải 4K44B REDUT-M và Tổ hợp tên lửa bờ đối hải K-300P Bastion

    "

    4K51 là hệ thống bắn đạn P-15, siêu hiện đại cái đạn P-15 !!! Nổ hơn cả chó dại
    http://www.ausairpower.net/APA-Rus-Cruise-Missiles.html#mozTocId937963

    P-15 là lớpw tên lửa đối hạm thứ 2 do Lien Xô sản xuất, NATO gọi là SS-N-2 Styx (đạn tự hành bề mặt chống bề mặt dùng trên biển thế hệ 2). 4K51 chẳng qua là hệ thống bắn P-15 được hiện đại hóa bằng xe cộ mới 197x. Tổ hợp ban đầu dùng P-15 là 4K32, tổ hợp Việt nam trrang bị 198x là 4K40. Đạn này là đạn dùng chất đẩy lỏng không hút không khí, tầm bắn 80km, đầu nổ 500kg. P-15 được trang bị từ 195x, nó là hàng rẻ tiền so với KS-1 Koneta, vì Kometa dùng động cơ tuốc bin. Ban đầu tầm bắn của P-15 chỉ có 40km, so với Kometa ban đầu 90 km.

    4K51 Rubezh / SSC-3 bắn P-15 hiện nay là hàng tồn kho rẻ tiền. Nga dùng nó như ngư lôi, tức là đánh chìm tầu đã liệt đỡ kéo chữa, hay bán cho mọi rợ. Cái hàng 195x mà chó dại nổ là " Nga cực mạnh về các loại tên lửa bờ đối hạm, với nòng cốt là bộ ba “lá chắn biển”" Bắn cái này ra bây giờ thì trúng vào chó.


    4K44 là mã tên của tổ hợp chống tầu dùng đạn có cánh P5 Pyatyorka. Nhắc lại là, P-5 Pyatyorka là đạn tên lửa như là P-15, còn 4K44 là tổ hợp xe pháo bệ bắn radar dùng loại đạn này. Một số người thường dùng lẫn tên tổ hợp và tên đạn, vì vậth các thể loại chó dại mới có được thông tin mới theo phong cách vtc. Thông thường người ta không gọi tên tổ hợp mà gọi tên đạn P-5 Pyatyorka. Pyatyorka có mã tên NATO SS-N-3 SS-N-3A Shaddock. Nhắc lại là, SS là surface *****rface = bề mặt đánh bề mặt, N Naval là hải quân.
    http://www.ausairpower.net/APA-Rus-Cruise-Missiles.html#mozTocId742062
    http://www.ausairpower.net/APA-Rus-Cruise-Missiles.html#mozTocId369687

    P-5 được trang bị năm 1959 với tổ hợp 4K48. Sau đó rất nhanh đổi bản hiện đại hóa P-35 / 4K44. Đạn nặng 4,5 tấn, động cơ hành trình tuốc bin một luồng, đầu nổ nhồi 1 tấn, tầm bắn 300km, tiếp tục hiện đại hóa lên 700km. Tốc độ ban đầu 0,9 sau đó P-35 là M1,5.
    Đạn được thay bởi P-700 Granit 197x và sau đó là P-500 Bazalt 198x.
    Bản cải tiến 4K44B Redut / 4K44 Utyos / SSC-1B Sepal được trang bị 196x dùng đạn P-35V.


    K-300P Bastion-P
    Đây là hệ thống Việt nam mua, mã tên NATO SSC-5. Hệ thống bắn đạn P-800 Oniks, đạn này có tên xuất khẩu là Yakhont, SS-N-26.
    Ừ thì có mạnh, nhưng đó là đạn yếu nhất thuộc loại này, chỉ tính trong số các đạn kiểu Nga. Có thể so sánh với các Granit P-700, Bazalt P-500, chúng nhồi 500-1000 kg, bắn xa 500-700 km. Còn P-800 bắn xa 300km nhồi 200kg. Kể ra còn một bác nữa là Moskit P-270 nhưng hiện nay hãng không bán được. P-800 cũng là loại đạn rẻ tiền dùng máy đẩy ramjet, không như các P-500 và P-700 dùng máy đẩy tuốc bin turbojet.

    K-300P cùng đạn P-800 của nó là sản phẩm chung giữa Nga và Berlarussia. Dựa trên P-800 Ấn Độ hợp tác với Nga phát triển Bramos. Cả ba loại đạn trên đều sử dụng radar nhỏ, nên trong thực tế, cộc chiến tranh điện tử là điều căn bản để thắng, và cuộc chiến tranh điện tử dựa tren sự thay đổi cấu hình phần cứng và phần mềm. Chính vì thế, đạn dù tốt đến mấy nhưng có chương trình cứng dễ bị vô hiệu hóa. Ví dụ, SAM-2 hồi mới ra đời có tỷ lệ đanh trúng rất cao, nhưng đến lúc dùng ở ta có tỷ lệ đanh trúng chung rất thấp, có ngày ta bắn cả trăm đạn không trúng phát nào. Chính vì thế Ấn Độ chọn phương thức tự sản xuất , mua kỹ thuật một phần.

    Trong số 3 đạn trên chỉ có P-5/P-35 là hạng máy đẩy sang, có tuốc bin. Còn P-15 là đạn dùng máy đẩy tên lửa, P-800 khởi tốc tên lửa-hành trình ramjet, đều lai hai hạng đạn rẻ tiền.



    Một số loại đạn-hệ thống bắn cũ Nga vẫn dùng, nhưng chức năng như ngư lôi hay bom không điều khiển. Ví dụ họ có thể bắn các tầu dân sự, tầu vũ trang yếu như các tầu đổ bộ... hay họ có thể dùng để bắn đắm hẳn các tầu đã bị vú khí khác đanh liệt, không cho địch kéo về sửa. Nhưng P-15 và P-5/P35 là những đạn đã quá cổ được Nga loại từ lâu. Có thể thấy các đại diện thay thế chúng như

    Kh-35 Uran mã tên NATO SS-N-25 Switchblade hoặc , GRAU: 3M24; Mã tên NATO hệ thống phóng Bal SSC-6 Stooge 3K60, hay còn có tên nữa NATO AS-20 Kayak. Đạn này là đạn dưới âm nhà ta cũng mua, tàng hình rất mạnh.

    SS-N-27 là mã tên NATO của 3M-54 Klub, bắn được từ một số loại tầu bảo vệ bờ biển.

    9K720 Iskander có mã tên NATO SS-26 Stone. Đạn đường đạn, bắn được nhiều loại mục tiêu trong đó có bảo vệ bờ biển. Đạn không thể chống dỡ bởi kỹ thuật nhảy quỹ đạo và quỹ đạo được làm thấp.

    P-270 Moskit, SS-N-22 Sunburn. Đạn được thay thế bởi P-700 Oniks/Yakhont. Moskit cũng là đạn siêu âm đầu dò radar có chế độ chủ động. Tuy nhiên, kiểu động cơ của nó Nga không ưa. Moskit sử dụng động cơ nhồi ramjet như P-800, tuy nhiên, moskit sử dụng loại động cơ nhồi ramjet thể tích nhỏ như các động cơ đạn siêu âm Pháp, Đài Loan, Trung Quốc. Loại động cơ này làm việc rung không ổn định, biến đổi rất nhièu theo các tư thế bay của đạn. Chính vì thế, khi sử dụng đường bay vượt qua đánh chặn kiểu Nga thì tầm bắn thấp. Các P-800 Oniks, P-500 Bazalt, P-700 Granit đều sử dụng loại cửa hút đã cũ dùng cho thế hệ máy bay MiG-21 đặt ở đầu mũi thiết bị bay. Với máy bay chiến đấu, cửa hút này dùng cho máy bay M2, nhưng nó không thích hợp với góc AoA lớn, cũng như làm nóng khoang phi công, nhưng những nhược điểm đó không ảnh hưởng đến nhiệm vụ làm viên đạn.


    Novator RK-55 Granat NATO:SSC-X-4 Slingshot; GRAU:3K10. Đạn hành trình tầm xa như Tomahaw BGM-109. Đạn này mang đầu đạn hạt nhân.

    =========

    Trên kia là những đạn dược đã được dùng để bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ bờ biển bao gồm pháo và tầu ven bờ không phải là ưu tiên quá nhièu ở Nga. Ở Nga, bờ biển rất dài, nên họ ưu tiên dùng máy bay. Còn ở ta, nghèo, thì chĩa vài đạn ra đường vận tải quốc tế quan trọng bậc nhất thế giới. Nga dùng các máy bay như lực lượng bảo vệ bờ biển chính. Để đanh tầu chiến chũng như các loại tầu khác, người Nga sử dụng đạn thông dụng dùng cho máy bay Kh-25/29/38 như đã nói trên, hay đạn Kh-31, đạn dưới âm Kh-59, Kh-55 là phiên bản bắn từ máy bay giống RK-55, Kh-15 là đạn đường đạn 300km có vận tốc lên đến M5....


    Có mấy cái đạn từ 195x mà vtc nổ hơn cả chó dại, gì gì những thép với sắt. Sắt thép ấy dùng để tọng vào cái lỗ con lợn cái đẻ ra lũ lợn đần chó dại sủa trên vtc.

    [​IMG]






    ===========


    VTC thủ dâm như chó dại
    Nghe đâu khủng hoảng xóc lọ vẫn chưa chấm dứt, ít nhất ở những loài chó dại nhất.
    Pháo hạm Nga đang về Việt Nam mạnh cỡ nào? 18/08/2012 06:01 | Quốc tế
    (VTC News) - Theo hãng tin RT, 2 tàu pháo Svetlyak cuối cùng Svetlyak Việt Nam đã đặt hàng của Nga đang trên đường về nước
    .


    Pháo hạm là tâò pháo, dăỵ cho vtc và các đệ tử của vtc một chút. Không phải có sân bay là tầu sân bay,k vì gian khoan và tầu chở dầu Vinashin đóng cũng có sân bay, nhưng không ai gọi chúng là tầu sân bay. Ví dụ con tầu Vinashin Atlantic có hẳn hai sân bay nhưng chỉ có những loại chó dại như vtc mới có thể gọi Vinashin Atlantic là tầu sân bay.

    Đã hiểu chưa đàn lợn liệt não vtc. Cũng như thế, không phải vì cái MiG-17 có khẩu pháo 37mm mà nó được gọi là "pháo phi cơ".

    Gun Ship, tầu pháo, cũng là loại tầu có pháo nhưng Gun Ship dùng pháo làm vũ khí chính. Cũng dùng pháo làm vũ khí chính nhưng Iowa Class là Battleship chứ không ai gọi là Gun Ship. Iowa đối kháng bằng cái gun của nó nên gọi là tầu đối kháng, chiến đấu hạm, chứ không gọi là tầu chở pháo hỗ trợ kẻ khác chiến đấu.

    Tầu pháo, gunship, được hiểu là những tầu chở loại pháo trợ chiến cho các binh chủng khác, phổ biến nhất là các lực pháo tầm xa và pháo cjhống công sự, hỗ trợ bộ binh và bắn phá hệ thống bảo vệ bờ biển. Một số loại máy bay chở pháo được dùng như thế và cũng được gọi như thế, ví dụ Lockheed AC-130.

    Svetlyak class patrol boat có ba chương trình project là Project 10410, Project 10411, Project 10412. Pháo hạm cái l mợ vtc choáng nước 300 tấn. Project 10410, Project 10411 lần lượt là phiên bản Nga dùng và xuất khẩu, có pháo liên thanh 76mm, Kh-35, và ống lôi, dùng như các tầu phóng lôi cũng được nhưng nhiệm vụ chính là tuần tra. Pháo 76mm giúp nó đanh những tàu nhỏ chạy nhanh của địch như tầu phóng lôi, nên cấu hình này tương tự như tầu khu trục-phóng lôi thời cổ, tuy nhiên tầu khu trục ngày nay dùng nhiều thiết bị diệt hạm tốt hơn pháo. Kh-35 và ống lôi giúp tầu có khả năng đe dọa các tầu hàng, tầu vũ trang yếu như phà đổ bộ Mistral, cũng như đánh đắm các tầu đã liệt để địch khỏi cứu kéo.

    Project 10412 là loại rẻ tiền, bỏ Kh-35 và pháo bắn nhanh 76mm đi,đổi lấy AK-630-khẩu súng liên thành 30mm 6 nòng phòng không. Một số tầu Nga dùng Project 10410 cũng như thế. Có thể hiểu, Project 10410 Nga dùng có hai loại, một loại như Project 10411 và một loại như Project 10412. Ngoài ra tầu có súng máy 14,5 mm và đạn đối không hạng vác vai Igla. Pháo hạm cái l mợ vtc dùng siêu pháo 30mm.


    Pháo hạm Project 10412 là wiki. Dạy cho lũ chó dại thủ dâm của vtc rằng, wiki chỉ có lợn liệt não tìm đến ăn cám. Wiki là nơi mà ớt do chủ chó chúa lợn phát minh ra, đến nỗi Kim CHi Hàn Xẻng cũng phải đợi chủ Mỹ ban cho Ớt mới xuất hiện trên đời.


    Đây là tầu chở hàng cái l mợ vtc, chỉ có những loại ngu như lợn liệt não mới điên được như chó hóa dại
    [​IMG]

    [​IMG]
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cả đàn lợn liệt não chó hóa dại ở báo Giáo dục Việt Nam không đặt nổi một câu tiếng Việt. Quy luật của muôn đời là, không ngu như lợn thì không điên như chó, chỉ có thể lợn liệt não mới trở thành chó hóa dại được.

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Quan-doi-Syria-ban-ten-lua-Scud-sang-Iraq/280682.gd

    [​IMG]




    An Ninh Thủ Đô sủa như chó dại

    http://www.anninhthudo.vn/Quoc-phong/My-muon-khong-quan-An-Do-da-xoay-may-bay-Nga/488147.antd
    từ năm 2009 đến nay mất 4 chiếc Su-30 thì có gì là lạ. Không quân Ấn Độ nổi tiếng là mất nhiều máy bay, nguyên nhân chính do cường độ luyện tập của họ quá lớn. Họ đã làm rớt cả trưm chiếc MiG-21.

    Để so sánh, chỉ cần lấy trên wiki vì wiki là nhà máy cám của các lợn không lo nó bịa thêm tai nạn cho F-15, số máy bay F-15 cùng hạng với Su-30 Ấn Độ rớt từ 2009 đến nay là 8. Có 5 chiếc Mỹ rơi, 2 Arab Saudi , 1 Nhật Bản. Xem ra thì gấp đôi Su-30 Ấn ĐỘ các chó dại an ninh thủ đô nhỉ.

    "
    Sự tình nghiêm trọng đến nỗi, năm 2011, tư lệnh không quân Ấn Độ đã phải đích thân cầm lái một chiếc Su-30MKI bay trong vòng 1h để trấn an tinh thần phi công.​
    " Putin cũng laiú máy bay để khoe cơ bắp, có cần trấn an thằng mẹ nào đâu hả các chó dại an ninh thủ đô


    "50 năm qua, Ấn Độ đã mua từ Nga 976 chiếc Mig-21, nhưng một nửa trong số đó chẳng đánh nhau với ai mà tự hủy trong các vụ tai nạn," Sủa như chó dại. Ấn Độ tự sản xuất MiG-21 và liên doanh với Israel bản Bizon. 350 chiếc đã tai nạn mất máy bay.

    "Từ khi Mig ra đời vào năm 1940 đến Mig-15 sau chiến tranh Tiều Tiên và các kiểu Mig-17/19/21/23/27/29 ra đời trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các máy bay Mig luôn là máy bay chiến đấu chủ lực trong lực lượng không quân của các nước Xã hội Chủ nghĩa cũ nói chung, đặc biệt là Ấn Độ. "
    CŨng lại xem wiki Máy bay Liên Xô / Nga mới được ẤN Độ sử dụng, còn truyền tống toàn máy bay Tây. Ấn Độ trước đây đứng bên Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên nên chỉ được mua những kiểu máy bay đã cũ thời Liên Xô với số lượng ít. Gần 1991 Ấn Độ mới mua ồ ạt MiG-21 số lượng lớn vì Liên Xô bán thải giá rẻ, bên cạnh các MiG-23/27. Sau đó Ấn ĐỘ mới mua MiG-29, Su-30...
    BAE Hawk: 65
    Dornier Do 228: 40
    Hawker Siddeley HS 748: 59
    SEPECAT Jaguar 118
    Dassault Mirage 2000: 55

    MiG-21: 152, Ấn Độ sản xuất.
    MiG-27: 80 Ấn Độ tự sản xuất

    Con số còn lại là các MiG-29 và Su-30 mới mua. Trừ Dassault Mirage 2000, Con số máy bay châu Âu trên là còn lại , đã cũ, sau một thời gian Ấn Độ toàn mua máy bay Tây
    http://www.bharat-rakshak.com/IAF/History.html
    http://indianairforce.nic.in/show_page.php?pg_id=98
    http://careerairforce.nic.in/index2.asp?slid=141&sublinkid=70
    http://defenceforumindia.com/forum/indian-air-force/3821-history-indian-air-force.html


    Nếu là hạng chó lợn như an ninh thủ đo cũng có thể xem http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_historical_aircraft_of_the_Indian_Air_Force
    http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Indian_Air_Force

    chỉ ví dụ dòng máy bay không chiến, bao gồm huấn luyện có khả năng không chiến. Ấn Độ dùng máy bay Liên Xô/Nga rất muộn
    Bắt đầu thời độc lập là canh quạt Hawker Tempest Anh Quốc
    Con số hàng đầu là de Havilland DH.100 Vampire vừa mua vừa tự trồng 400 từ 1949, ANh Quốc
    Dassault Ouragan 104 máy bay ngập từ 1953 sau đó dừng 1965., Pháp
    Dassault Mystere IV cũng 104 chiếc 1957-1973
    Hawker Hunter - 165 F-56 và 22 T-66 huấn luyện, 1957, Anh Quốc
    Folland Gnat, mua và tự trông, ANh Quốc, rất nhiều, đây là máy bay huấn luyện
    HAL Ajeet tự trồng, 98 cái từ 1977
    Mig-23MF: 40 chiếc từ 1982, dừng phục vụ 2007
    (danh sách này không tính một số lượng nhỏ MiG-21 vẫn trang bị trong quân Ấn, mua Liên Xô, trước khi Ấn tự trồng lấy MiG-21 sau 1991)

    Các máy bay ném bom trước đây Ấn dùng
    44 Consolidated B-24J Liberator
    147 HAL HF-24 Marut tự trồng từ 1961
    140 Sukhoi Su-7 1968
    150 English Electric Canberra (tên Mỹ là Martin B-57 Canberra), 1967
    95 MiG-23BN từ 1981




    Các chó dại sủa loạn lên vì Ấn Độ trở mặt 180 độ, từ sau 1991 chuyển sang máy bay và xe tăng Nga.

    Nào, xóc lọ nào.


    "
    • On 18 July 2009, a U.S. Air Force F-15E 90-0231 Strike Eagle crashed in central Afghanistan, killing the two crew members, the U.S. military said.[27]

    • On 22 March 2011 F-15E 91-0304 from RAF Lakenheath crashed near Benghazi, Libya in Operation Odyssey Dawn. Both crewmen ejected safely and were recovered by friendly forces. Equipment problems with weapons interface software and the right external fuel tank led to a strong right-wing weight imbalance, which caused the aircraft to enter a flat spin during a low-speed, high altitude, 100 degree bank-angle right turn. The mishap investigation board found the cause of the crash to be lack of published knowledge on F-15E maneuvering with large external store weight imbalances at high altitude.[28]

    • On 23 May 2011, a Royal Saudi Air Force (RSAF) F-15 crashed during a routine training flight in eastern Saudi Arabia from King Abdulaziz Air Base. The pilot died in the crash. The causes of the crash are still unknown and under investigation.[29]

    • On 5 July 2011, a F-15 Eagle from the Japan Air Self-Defense Force based in Naha Air Base on Okinawa crashed on a training exercise over the East China Sea.[citation needed]

    • On 24 October 2011, F-15C Eagle 80-0041 from the 422nd Test and Evaluation Squadron at Nellis Air Force Base crashed near Alamo, Nevada. The pilot ejected and was picked up by an Air Force chopper a half hour later. No injuries were reported. The resulting USAF investigation attributed the crash to six contributing factors, including a problem with the plane's radome and the pilot's subsequent actions.[30]

    • On 7 March 2012, one of two aircrew was killed and the other seriously injured as well as several ground crew injured when the ejection seats were inadvertently operated, by command ejection, during a practice crew extraction on a RSAF F-15S at King Abdul-Aziz Air Base in Dharan.

    • On 28 March 2012, F-15E 90-0235 crashed due to an accident approximately 15 miles outside a base in Southwest Asia. The pilot, Capt. Francis D. "Piston" Imlay, 31, of Vacaville, California died from his injuries. The WSO suffered minor injuries only. The jet belonged to the 366th Fighter Wing "Gunfighters" deployed from Mountain Home AFB, Idaho.
    On 03 May 2012, F-15E 90-0254 crashed on a "routine training flight" in Southwest Asia. Both crew members ejected safely and no one on the ground was injured. The jet belonged to the 366th Fighter Wing "Gunfighters" deployed from Mountain Home AFB, Idaho. [31] An investigation found that, for unknown reasons, titanium components in the right engine had ignited, resulting in complete loss of aircraft hydraulics and electrical power, which made the aircraft unflyable.[32"


    [​IMG]






    ==========
    http://www.anninhthudo.vn/Quoc-phon...en-chien-truong-cua-binh-linh-Anh/487955.antd
    [​IMG]









    ==============================
    An NInh Thủ Đô xuất khẩu dịch vụ thủ dâm quốc tế
    http://www.anninhthudo.vn/Quoc-phon...a-se-tro-thanh-ga-khong-lo-co-doc/488126.antd

    Hồi này, chiến tranh Syria đã gần ngã ngũ. Iran và Syria đang tính chuyện tái thiết Alepo. Lúc này đây cần lắm đôi bàn tay xóc lọ, An Ninh Thủ Đô xuất khẩu dịch vụ xóc lọ quốc tế
    Mỹ đánh Trung Quốc =))=))=))

    Từ hồi đầu Mùa Xuân Ả Rập đến giờ, Yemen, Tunisia, Ai Cập, Lybia.... toàn USA'dog đổ sập. Trong khi đó toàn bộ loài chó dại tung hô vạn tuế xâu xé xác chó thải.

    Thế mnới có mấy hôm trước các chó dại bảo Nga điều tầu đến Syria để sơ tán dân Nga ở Syria, Syria săpó thua rồi cơ mà ? Thế sao hôm này các chó dại lại tự cắn lưỡi thế nhở

    Cái tổ tiên sư An Ninh Thủ Đô nghe này, mấy năm nữa Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cu Ba rồi, đến lúc đó thì toàn thê rban biên tâọp chó dại chúng mày đến toa lét nhà Hy Phúc dọn bằng mồm cho sạch, nghe chưa.

    [​IMG]
  6. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Chính thức làm chó của các loại chó rồi bác ơi. Không phải là bắn Scud mà là quân chính phủ Iraq đã tấn công đám phỉ Syria, họ đã chiếm lại trạm kiểm soát biên giới. Không chỉ có vậy, họ giúp Assad tấn công sâu vào đất Syria, quét đám phỉ chủ chó chúa lợn vừa mới tuyến đang tụ tập ở đó.

    Cái tin quân chính phủ Iraq gia nhập phái lành mạnh quét đám phỉ có cả tháng nay, họ biết cái nỗi khổ phải làm chó cho chúng nó. Còn ta thì chó của mọi loại chó nên cái tin báo Nga đăng lù lù thế này, chó má đến mức không con chó nào nhận ra.

    http://rt.com/news/syria-iraq-border-checkpoint-706/

    Một cái tin rất mới nhưng đám chó của đảng đăng thành tin kiểu chó.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Hôm qua kia gì đó có họp báo chung "Syria" tự do và những người bạn của họ, nhân việc Mỹ tuyên viện trợ 60 triệu. Một nhà báo có giấy phép vào phòng họp đã dek thèm phỏng vấn gì ráo, giơ cái biển "ủng hộ khủng bố" trước mặt các ông nhớn cho cả thiên hạ nhìn. Thật ra, chiến tranh Syria chưa biết ai thắng ai thua nhưng chính phủ đã lên kế hoạch tái thiết Alepo. CÒn báo đảng thì ngày đêm ầm ầm đưa tin "chuyển biến mới" như quân chính phủ sắp chiếm được cái này cái nọ. Thật ra, làm gì có cái trận tuyến nào mà chiếm được này nọ, toàn khủng bố, từ đanh bom liều chết kiểu truyền thống cho đến cướp chợ, bắt cóc tống tiền giết người hàng loạt.

    Trước còn mơ hồ, nay thì chiến tranh đã lan sang Thổ Nhĩ Kỳ, mấy ngày qua máy bay Thổ đã xuất kích đánh nhau với Kurd. Nhìn lạiu mùa xuân Ả Rập thì toàn USA'dog chết. lần lượt các chính phủ tham gia đánh Lybia đã đổ. Cliton bền nhất thì cũng đã phaiủ đổ sau khi Steven bị quay thơm.

    Mình cũng ngạc nhiên tại sao chính phủ Thổ của Recep Tayyip Erdogan nhiệt tình tham chiến đến thế. Gần đây mới giải mã được điều này. Gần đây, tình hinh kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ rất giống Việt Nam-tuy nhiên họ giầu có hơn nhiều. Nhưng cũng như Việt Nam, cải cách nông nghiệp là nông dân lê la lao động thủ công trong các cái nhà trồng rau không xứng đang gọi là nhà kính, la liếm thủ dâm nhau là công nghệ cao. Cũng rất giống Việt Nam, dân Thổ bị cưới đất làm chung cư. Cũng rất giống Việt Nam 2009, hiện nay thủ đô nước Thổ ế 800 ngàn căn hộ chung cư.

    Nước Mỹ là nơi tập trung mọi đàn chó bán nước buôn dân, mọi chính phủ ăn cướp. Chúng làm náo loạn thế giới để củng cố vị trí ăn cướp. Vai trò của chiến tranh cũng như Tầu Khựa mấy năm qua chơi bài biển đảo, đó là nguồn doping như thác lú tiêm vào đám chó dại ở Nhật Hàn Việt, đồng loạt các đám chó dại này thắng cử. Tầu thâm thì biết rồi, họ cần đám chó dại này dìm sây kinh tế Mỹ Nhật để họ tiện đường ngoi lên.

    Một cuộc đại khủng hoảng kinh tế đang treo trên đầu Thổ do Erdogan làm thủ tướng. Cũng như Anh Pháp Mỹ nhiệt tình làm Vương An Thạch đanh Lybia rồi sụp đổ hàng loạt như Vương An Thạch, Erdogan cũng nhiệt tình khủng bố.

    Mới có mấy hôm trước đám báo chí chó dại của đảng tuyên Nga đem tầu đến đưa công dân ở Lybia về nước vì chính phủ Lybia sắp đổ. Nay Nga tuyên tái lập liên đội tầu chiến số 5 ở ĐỊa Trung Hải, thì đàn chó dại đồng loạt liếm lại dãi dớt đã nhỏ ra và sủa ngược lại. Mấy hôm đó HP đã cảnh giác nhắc các chó dại tiến trình này rồi.

    =============





    Bực mình, vào mục ý kiến nhắc vnexpress lâu rồi nó vẫn để đấy. Cái trang tin này trước nay vẫn tử tế ? hay là mới ngã xe, sắt liệt não, rồi vnexpress có tham gia binh đoàn chó dại không thì bảo nhanh để còn dành chỗ.
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/tu-lieu/2013/02/may-bay-nem-bom-sieu-thanh-lon-nhat-cua-nga/


    Nhân đây tán dóc chút về Tu-160. Máy bay ném bom thì không cần bay cao như máy bay trinh sát và máy bay không chiến làm gì vnexpress ạ. Còn Tu-160 không so sánh với B1B, mà nó chạy đua với B1A, Mỹ đã không thực hiện được B1A bên dùng bản thu yếu B1B.

    Cũng như các máy bay đối đất khác của Liên Xô, Tu-160 không được thiết kế để ném bom rải thảm. CHức năng ném bom rải thảm có giá trị rất kém-hầu như không có giá trị quân sự, khi đánh hầm hào xe bọc thép.... mà chỉ khủng bố giết dân. Chỉ có đời đầu cuả Tu-95 có chức năng rải tảm, đó là vì nó ra nhanh quá, đạn của nó chưa ra kịp. Sau khi có đạn thì người ta làn lượt hoán cải.

    Các máy bay đối đất Liên Xô Tu-160, Tu-22, Tu-95, Tu-16.... đều là các tầu sân bay bay, chở máy bay cảm tử không người lái là các đạn tự hành đối đất, đối hạm. Đạn của Tu-160 có Kh55 nặng 1,6-2,4 tấn bắn xa 2500km dưới âm; Kh-15 diệt tầu chọn đường đạn thông minh đến M5-nặng 120kg-xa 300km. Tu-160 có ăng ten radar rất lớn, đối không mọi hướng, và nó đã từng có phiên bản không chién tầm rtất xa như pháo đài bay là Tu-160P.

    Tu-160 có trọng lượng cất cánh tối đa 275 tấn, rỗng 110 tấn.

    Tu-160 có tốc độ cao nhất hơn M2, tốc độ bay đường dài M0,9. Khi bay đường dài nó bay chậ tiết kiệm nhiên liệu, khi tấn công bay nhanh cho an toàn. Vì F-18 của tầu sân bay Mỹ có bán kính chiến đấu nhiệm vụ không chiến chỉ 400km, tốc độ M1,8, nên F-18 không thể đánh chặn được tầu sân bay bayTu-160.

    Để thích nghi với tốc độ cả cao và thấp, Tu-160 dùng cấu hình cánh cụp xòe. Khi bay nhanh thì cụp lạnh còn khi bay chậm thì xòe ra. Các máy bay chiến đấu trên không nhỏ từ lâu không dùng cấu hình này do nặng, trước đây có thể kể F-111, MiG-23, F-14, Tu-24, Tornado... Các máy bay chiến đấu nhỏ khi bỏ cụo xòe thì ổn định máy tính. Cấu hình cánh tam giác dành cho máy bay lớn đều đã bại thảm hại, như Sukhoi T-4, Tu-144, XB-70 Valkyrie, Concorde. Cấu hình cụp xòe là thay đổi từ tam giác khi bay nhanh thành xòe rộng khi bay chậm.



    [​IMG]
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ở post này, thấy VTC sủa như chó dại. Cái tên lửa P-15 từ năm 1955 được các chó dại xóc lọ là cực mạnh.
    http://ttvnol.com/baochi/p-23812954#post23812954

    Thế mà đống cám chó dại đó văng khắp chốn. Ví như rận chí copy y nguyên những đôr tít đi.

    Cái l mợ vtc hay đám cám chó dại nào dám bảo NATO tuyên rằng P-15 năm 1955 là tên lửa cực mạnh. Chúng ta đã chứng kiến các quân đoàn chó dại này không hề nhấc xxx khỏi máy tính trong văn phòng, mà chế ra được cả ảnh cả tin chi tiết đến tên người và địa chỉ đến tên làng.... của cái chym bố trồng kẹt trong bím nàng dâu. Cái chym cái bím bí mật như thế còn chế tạo được, nữa là con P-15 cổ lỗ sỹ đã 60 năm, những người chế ra nó đã chết tiệt cả rồi.




    Thử hỏi Gúc xem các hạng lợn liệt não chó hóa dại thế nào. Gúc trình ngay cho HP danh sachs lợn chó.
    An Ninh Thủ Đô, Tiền Phong (thằng này HP ít đề cập vì có vẻ nó đang tốt lên, nhưng cũng như vnexpress, nếu nó biến đổi theo hướng làm chó thì lại phải đưa vào danh sách nóng, có điều hơi đâu mà đọc hết cám bã chó dại)

    Tuy nhiên, có điều giật mình, cái nhân vật chính là vtc không thấy hiện lên trong danh sách nhà Gúc. À, Chuyện Google thủ dâm thì vẫn biết. Hóa tra nhuững hạng như vtc dành riêng các bản tin này để các fan của nó thủ dâm với nhau kín trong hầm mà không công khai, kỹ thuật này tất nhiên được truyền bá đến "dòng vtc", gồm các Giáo dục Việt Nam và 20 quân đoàn chó dại hạng như các Phunutoday hay Kenh14.... Người ngoài không thuộc đám fan cuồng riêng của các trung tâm huấn luyện chó dại khó có thể search ra, để chỉ trích con em họ đứng có ăn cắm cho để hóa nghiện thành chó. Siêu thật, kỹ thuật tẩy não của vtc và 20 quân đoàn chó dại của nó siêu thật.

    Không bõ công đ&nn cử con em sang tận Huê Kỳ học truyền thông về. Ấn tượng, ghi cho vtc một điểm thán phục của HP. Bây giờ mới biết siêu chiêu thức này.



    Vậy thì hỏi các Yahoo vậy. Bác vốn nổi tiếng chó dại rồi, nên bác ấy làm chó dại sẽ không mặt dày như Google, rất mătj mỏng thơn thớt nói cười. Bác Già Hú có câu trả lời luôn là... bác =)), biết ngay mà, rất thật thà. An ninh thủ đô, dân chí, shoha, vtc, rolo, vntime, báo hcm, tienphong,...
    Thử hàng khuyến mại của Binh xem. Rồi cũng thử AOL một thể. Kết quả trả lời của
    Clusty .
    Lycos
    .
    .





    ===========================

    Toàn những con lợn liệt não, toàn những con chó hóa dại nhất xã hội.... sẽ xưng là "khuyến học", "giaó dục"... cái thời này nó thế, thời của các tỷ phú cướp đất mà. Cứ lúc nào thấy xuất hiện lợn trên các báo chí, kỷ niệm lê duẩn, các dự án kiểu Mỹ và Hàn Xẻng... là thời kinh tế lao dốc không phanh, tư bản công nhân phá sản bần cùng...

    Càng là giống bần cố 10 đời không biết chữ, càng thèm sủa ra chữ mà chẳng biết cái mẹ gì, và bao giờ thời đại của các bần cố cũng là thời đại chũng ta đói khts phá sản không phanh, đập phá sạch đình chùa, tận diệt tri thức, đốt sạch sách cổ, thế gian tràn ngập chó hóa dại. Cho đến thập niên 199x, đảng vẫn cấm trí thức vào đảng, đảm bảo chí ít sau đó 40 năm lãnh đạo đất nước vẫn toàn giai cấp vinh quang mang tên chó lợn bần cố.

    đa là hán, nòng là nôm. Nếu dùng Hán thì là "đa đồng" hoặc là "đa khẩu", nôm là "nhiều ống"-"niều nòng". Trong tiéng Trung đọc kiểu Hán Việt, thì nòng mỏng như B40 là ống-đồng, còn nòng dầy là khẩu-miệng. Lai căng thảo nào rận chí quái thai thế. Rận chí này, khuyến học rận chí đã hóa phép cho bao nhiêu học sinh biến thành quái thai như rận chí thế ?

    Pinaka là Multi Barrel Rocket Launcher MBRL, bệ phóng tên lửa nhiều nòng.

    "Ấn Độ thử thành công hệ thống phóng rocket đa nòng"
    [​IMG]
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bác Huy Phúc bị sao rồi nhỉ ? Sao không thấy xuất hiện nữa [r24)]? Ai có tin gì ới một tiếng với [:D], Hay bác ấy lại bị bọn chúng thủ tiêu rồi :((:((:((?
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    chắc bác ấy đnag phân tích sự phát triển của ấn độ như đã nói

Chia sẻ trang này