1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Khỉ, mình đi xem gái xinh mấy phút vào mà mất luôn cái nút sửa, thôi coi như là mất một chỗ post cuối trang trước.


    Trích:
    kuemhoito viết lúc 12:36 - 09/04/2013 [​IMG]
    bác huyphuc cho em xin ý kiến về vụ HQĐB của ta chơi hàng do thái đc ko ạ.mẹ sư!chưa gì em đã thấy mùi rửa tiền rồi :-w:-w
    trên face hiện nay có band trymcu đang hoạt động đập rận,nếu bác ko chê mời bác vào ném cho vui.


    Đúng rồi. Người ta không bao gườ mua vũ khí Israel trừ khi người ta cần rửa tiền. "tiểu USA", mua súng Mỹ chỉ có thể là thuộc địa Mỹ gí súng vào cổ bắt mua, hoặc tham nhũng, Israel như là một cách khác của chủ nghĩ chó dại kiểu Mỹ.

    Những vũ khí chỉ có nhiệm vụ bắn thẳng vào ngân sách đó bao giờ cũng được bảo vệ trong thành trì của chủ nghĩa chó dại. Người ta làm liệt não hàng lớp lớp thanh niên trẻ con, ví như dân số Việt nam là hàng chục triệu con lợn liệt não như thế được chế tạo công nghiệp bằng giáo dục kiểu Mỹ. Bao giờ các quân đoàn chó dại cũng là tập hợp của những cặn bã liệt não nhất xã hội. Chúng được làm hóa dại kiểu chó để sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.


    Chúng ta có thể ví dụ. Nga mua cho Israel và châu ÂU hai hợp đồng nổi tiếng đều được kỹ vào quáng 2001-2003. Đó là 50 UAV Heron giá 5m USD mõi chiếc, và 4 cái tầu Mistral trị giá 80-120 triệu eur mỗi chiếc (con số 1,2 tỷ eur là con số bao gồm cả trang bị của Nga trển các tầu rẻ tiền này, mà đắt nhất là mỗi tầu có thể chứa đến 16 trực thăng vũ trang). Đây là các hợp đồng rửa tiền lấp chỗ trông công nghiệp quân sự Do Thái và Pháp, lỗ trống xảy ra khi châu Âu quyết định sử dụng các dịch vụ vũ trụ Nga. Trong đó, Nga thế chỗ châu Âu bán cho Israel vệ tinh AMOS-5, và Nga bán cho châu Âu 1 tỷ tiền Soyuz. Điều ấn tượng là Nga xây bệ phóng Soyuz ngay trên sân bay vũ trụ Guiana, nên Soyuz không chỉ dừng ở 1 tỷ. Cũng như thế, vệ tinh AMOS đáng lé ra do châu Âu sản xuất các thành phần và công ty công nghiệp quân sự Israel lắp ráp. Hai hợp đồng trên không nhiều, ví dụ, 190 cái Heron chỉ bằng 1,5 con Su-30 cởi truồng, hay mỗi "siêu tầu sân bay"-lời các chó dại Việt nam- chỉ bằng cái chân vịt cghiến hạm Nga bán cho Ấn... nhưng nó tai tiếng khắp nước Nga và Putin bị tế tưng bừng khói lửa.

    Hài hước Nhất là chó già chó trẻ tung hô vạn tuế UAV . Thật ra, từ hồi chiến tranh Việt nam đã xuất hiện hiện tượng súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa, súng trường đối kháng battle rifle, là loại súng cổ, hiện được làm chau chuốt nhưng giá không phải là đắt lắm, nhưng vấn đề là nó cực dễ rửa tiền, một vốn ngàn lời. Từ vấn đề này có phong trào bắn trộn trẻ chăn trâu trên đồng bằng Mê Công, tính điểm diệt Cộng, vì có ai đếm được xác địch bị bắn tỉa. Điều này không mới và chúng ta có thể xem hề Sác-Lô để thấy ông giễu WW1. Đến Chiến tranh Afghan thì có UAV thoải mái giết dân tính công, bất chấp hầu hết số UAV đem đến đó đã rụng tiêu tốn một lượng ngân sách khổng lồ.

    Hay ví dụ như Israel cung cấp các phần mềm cho xe tăng và máy bay Ấn Độ, Ấn Độ có chính trị phức tạp dùng luôn kênh đó để tạo bè phái. Nhưng dần dần luật pháp của họ hoàn thiện, ví dụ như vụ họ đơn phương xé bỏ hợp đòng mua máy bay Ý, không đấu thầu, chuyển sang Mi Nga. Súng bộ binh cũng vậy, Ấn Độ dần dần nhái AK thành bản súng trường tiêu chuẩn INSAT (bản AK nhái giống AK thật nhất trong số các nước không dùng AK), sau đó họ mua được AK chính hãng.

    Bao giờ các hợp đồng rủa tiền đó cũng được các đế quốc lái vì nhiều mục tiêu. Ví dụ đơn giản nhất là chúng dùng kênh đó để trả cho những kẻ bán nước diệt tộc tàn hương. Không chỉ moi tin quân sự, mà các TTg và Bộ Trường Quốc Phòng dạng như TTg BCS nhà ta sẽ bị trói chặt chân tay bởi xung quanh toàn nhân viên ăn lương Mỹ. Đảng ta cùng đường, đã bán đứng chúng ta cho chính những kẻ bắn chết cha anh chúng ta bằng con đường đó, để đảng được làm đại lý thực dân, được đế quốc bảo hộ.

    Cái nghề đó của dân Do Thái có từ 2 ngàn năm qua và chẳng đem lại cho họ bất cứ cái gì, ngoài mất nước lang thang 2 ngàn năm trước đây, và nay không bao giờ ngừng tiếng súng. Họ thích làm dịch vụ súng ống cho các ông chủ lái súng, thì họ được toại nguyện. Còn với chúng ta, thì chúng ta không khó phân biệt.


    ===============



    Cứ tìm về các chó dại mà đảng và nhà nước tổ chức ra, những vtc, những giáo dục việt nam.... là ra ngay.

    Ở đây mình nói đến UZI. Lâu lâu chán nói đến những Báo Giáo Dục với vtc, nhưng rẽ qua chút ví dụ nhé. Thật ra, ở cái topic này, tập hợp toàn rác rưởi, thế mà mình có cảm giác trong thế giới rác mà vtc vẫn nặng mùi quá. Mình vừa đi đám ma, ngồi quanh bàn rượu nông thôi, trời ơi các trí thức nông thông nôn ọe vì sông Hằng nổi lềnh phềnh xác người . Đó, công lao của chương trình tôn giáo vtc đó.

    Quay về với vũ khí Do Thái. Bên cạnh nhưng trực thăng châu Âu, Việt Nam nhập về cái xe bọc thép Israel đứng trên bờ xem BTR tập trận. cả Gallil và UZI. Thật ra, tuy được Mỹ viện trợ gần như cho không M16, nhưng Israel vẫn nhái AK làm súng trường tiêu chuẩn, đó là khẩu Gallil, và trên cơ sở đó họ thiết kế các trung liên, đại liên, súng bắn tỉa... Nhưng dân Do Thái vẫn chào bán những vũ khí lởm như truyền thống.



    "Điểm danh những loại súng cận chiến đỉnh cao nhất"
    "Xem đặc công Hà Nội bắn súng tiểu liên Uzi"

    "Hàng độc của Israel
    Được sản xuất chủ đạo bởi Công ty công nghiệpvũ khí Israel (IWI), Uzi trở thành sự chọn lựa hàng đầu của nhiều lực lượng mật vụ, đặc nhiệm trên thế giới trong những thập niên qua.
    Đặc biệt, vào năm 1959, tập đoàn sản xuất vũ khí Đức Heckler & Koch (HK) mua lại bản quyền sản xuất Uzi để trang bị cho quân đội nước này
    Ban đầu, HK sản xuất biến thể Uzi mang tên MP2 và loại này hiện được phát triển sang biến thể mới là MP7.
    Chẳng bao lâu sau khi sản xuất tiểu liên MP2 dựa trên Uzi, tập đoàn vũ khí Đức Heckler & Koch từ năm 1964 bắt tay vào nghiên cứu phát triển loại tiểu liên có tính cận chiến cao và cho ra đời mẫu tiểu liên MP5
    .
    "

    Kinh, UZI là mẫu để Đức thiết kế MP5 và MP7. MP7 là sự phát triển tiếp nối của UZI. Có lẽ chỉ những loại chó dại cặn bã nhất của đảng và nhà nước Việt nam, như hãng tin lớn nhất của đảng và nhà nước Việt nam mang tên vtc, thì mới có thể có những cái chó dại đến như vậy. Và cũng chỉ có thể chó dại nhữ thế mới có thể sủa cùng quân đôi ta dùng UZI.

    Dạy cho các chó dại rằng. MP5 là máy "lùi có hãm bằng con lăn nêm" kiểu máy của MP45 (Đức NAZI 1945), Stg57, SIG... và một số súng khác. Máy này có nguồn gốc Mauser, thiết kế cho súng trường xung phong, trình lên hội đồng bởi "thiết bị số 6", và sau đó được chấp nhận là MP45 - một loại súng ngắn liên thanh dùng đạn khá to so với các đạn súng ngắn khác. MP45 bắn đạn 7,92x33, phiên bản bắn đạn 9x19 chính là MP5. MP5 được thử nghiệm và nhà nước chấp nhận mua trong 2 năm 1964-1966, ban đầu nó có tên MP54 rồi rút gọn. Trong thời MP5 thì kiểu máy này cũng được dùng trên súng trường tiêu chuẩn Đức G3.

    Còn MP7 là máy kiểu G36=súng trường tiêu chuẩn Đức hiện nay, khóa nòng quay nhiều tai. Thông thường những súng cùng thiết kế máy như thế sẽ được thiết kế và sản xuất thuận tiện hơn. Cả hai súng không có gì liên quan đến UZI cả.

    Cũng không có nước Đức nào chó dại như vtc miêu tả có khẩu súng MP2 huyền thoại mà chó dại vtc miêu tả. MP thế hệ đầu là MP38/40/41... MP thế hệ 2 là MP44, tức MkB42. MP45 chớm được sản xuất nhưng chưa đáng kể, sau chiến tranh trở thành mẫu thiết kế máy cho súng trường của một số nước, phiên bản dùng máy của nó trên cấu hình MP là MP5. Nếu so đời thì MP38 = MP1, MP44=MP3, MP5=MP5, MP7=MP7, không có thằng con hoang nào chèn vào. Những con lợn liệt não và những con chó hóa dại ở vtc hiểu chưa.

    Thật ra, cuối 196x quân đội Đức có mua một chút UZI sau khi từ chối trang bị bằng MP5 vì lý do thiếu tiền. Đây là trò hề chính trị như một biểu tình phản đối chính sách tiến bộ của nhà nước Đức, là cắt giảm chi phí quân sự. Nhắc lại, UZI là súng cổ, từ thời cổ đã là đơn giản, và giá rẻ bèo nếu mua đúng giá. Thế nhưng quân Đức không mua UZI Do Thái lừa đảo mà mua UZI FN Bỉ. Và quân Đức cũng không dùng gì nhiều loại súng lởm đó, họ dùng súng trường trong các mục đích vẫn dùng súng ngắn liên thanh.
    ==========


    Để hiểu thâm về UZI chúng ta nói rộng ra một chút.

    Không có súng nào là súng tiểu liên cả. Đây là một từ Tầu Khựa, mà khởi nghĩa nông dân Tầu Khựa thì nổi tiếng hay chữ, ví như gọi súng là giáo lửa nên đến nay súng là giáo (thương ), hay binh chủng bắn súng to của cả Tầu Mau Tầu Tưởng đều dùng chữ bào()=sao thuốc, "炮兵" bào binh-tức là binh chủng sao thuốc, đó là do chữ pháo xưa là cái máy bắn đá có bộ thạch, một ông tướng Tầu Khựa nào đó thấy vô lý vì ông chưa nhìn thấy khẩu pháo nào không phải bắn bằng thuốc cháy, và đời ông cũng chưa từng nhìn thấy một khẩu pháo nào bằng đá, nên ông thay thạch bằng hỏa, vì ông hay chữ quá nên thiên hạ mới dùng "pháo hỏa" tức bào chế. Một từ "xung phong thương" của Tầu Khựa chỉ cả súng ngắn lẫn súng dài, súng ngắn liên thanh PPSh (50 thức, K50), và súng trường AK (56 thức, ngũ lực thức), hơn nữa ông cũng không dùng chữ xung ("沖锋枪") mà dùng chữ trùng của từ trùng hợp (""冲锋枪").

    Ban đầu, có trung đại liên, súng máy trung đại đội, rồi có tiểu liên.

    Thật ra, tiếng Anh SMG= súng máy dưới cỡ cũng sai. Đây là tên mà AO đặt để quảng cáo kiểu nhồi sọ khi công ty gần như xphá sản vì Thompson SMG ra đời muộn WW1. Toàn bộ châu Âu đều dùng từ súng ngắn liên thanh, MP= Maschinen (súng máy) Pistole (súng ngắn). Tiếng Nga là PP =Пистолет-пулемёт cũng thế, các tiếng Ý Pháp Tây Ban Nha cũng vậy.

    UZI là súng ngắn liên thanh.

    ===============



    Trong WW2, súng ngắn liên thanh được dùng rất nhiều. Đó là do, trước WW2 phái chó dại Hitler lên nắm quyền, gồm toàn các công ty phá sản. Trong đó các ông chủ MP lần lượt nắm chức "lãnh tụ đảng NAZI trong công nghiệp chiến tranh". MP đã bóp chết chương trình súng trường xung phong Đức BkB35/SK39. MkB= Maschinen Karabinen= súng trường nhẹ bắn liên thanh. SK= Sturm Karabinen = cạc bin bão tố = súng trường xung phong. MP rất dễ làm, ngược lại thì súng trường xung phong rất khó làm, do đó mới có gặt lúa non như vậy. Liên Xô ban đầu coi kinh PP, nhưng khi co cẳng chạy cũng bán lúa non đánh bạc như Đức với PPSh.

    Sau WW2, xuất hiện AK và nhiều thiết kế khác. Do đó, súng ngắn liên thanh hết thời. CHo đến nay súng ngắn liên thanh chỉ dùng ở những nhiệm vụ đặc biệt của những binh chủng đặt biệt, trong những nhiệm vụ đặc biệt đó thì làm người mẫu cho đảng như trên cũng khá đẹp. Tất nhiên, những binh chủng đặc công lèn đầy giun sán giòi bọ đó, thì cũng chỉ có mỗi chức năng là ỉa vào các đài Tổ Quốc Ghi Công, tè vào phần một các Liệt Sỹ, bảo vệ bọn bán nước buôn dân.


    ==========



    Súng ngắn liên thanh là súng rất dễ làm lừa đảo, nên xuất hiện những hiện tượng như Thpmpson SMG hay MP38. Lúc đó, súng máy là một hàng hót, đắt giá. Nhưng ngươcj lại, súng ngắn máy lại cực kỳ đơn giản rẻ tiền. Nó đơn giản thậm chí còn hơn cả những súng đầu tiên sau thời nạp miệng-nói về góc độ chính. Tuyệt đại bộ phận súng ngắn liên thanh WW2 đều dùng máy lùi tự do, tức không có khóa nòng, mà bịt đáy nòng gắn liền với một khối nặng được vỏ đạn đẩy lùi khi bắn, sau đó được lò xo đẩy về vị trí sẵn sàng bắn, kim hỏa phần lớn gắn liền với khối lùi sẽ điểm hỏa khi đạn dừng lại trong ổ. Trừ cái đạn có vỏ, thì nó chỉ khác súng nạp miệng cổ điển là tách bịt đáy nòng lùi rời ra khỏi nòng, chứ không gắn liền như súng cổ, thay cho giật cả súng thì chỉ giật có cái bịt đáy nòng.

    Cấu tạo đơn giản và vật liệu cũng giản đơn. Lúc đó, súng máy các loại rất đắt vì nòng chịu nhiệt. Nhưng súng ngắn liên thanh bắn đạn súng ngắn vốn là đạn áp lực thấp, nên nòng cũng đủ lâu nóng với giá cả rất đơn giản. Kể cả có cải quá áp một chút thì nó vẫn là hệ đạn áp lực thấp.

    Về tính chiến đấu. Súng ngắn liên thanh quá yếu so với khả năng con người, nên có tầm bắn rất ngắn so với súng trường. MP Đức WW2 chỉ đạt 100 mét đạn thường và cố kiết tăng áp được 150. PPSh là súng ngắn liên thanh mạnh nhất WW2 (và mạnh nhất cho đến nay) thì được 200 mét. UZI loại nòng dài nhất đạt 150 và UZI nhỏ chỉ có tầm bắn hiệu quả 30 mét. Mặt ngược lại là những súng đó có khả năng bắn liên thanh trên tay, nên thuận tiện xung phong, bắn những mục tiêu gần, xuất hiện đột ngột trên đường chạy. Nhưng vì thiếu súng trường xung phong bắn được liên thanh-thứ khá khó làm, nên súng ngắn liên thanh đồng ngôi súng chủ lực của bộ binh WW2. Trong WW2, súng ngắn liên thanh có hỏa lực ồ ạt khi xung phong tầm gần dưới 100 mét, nhưng bình thường thì nó quá yếu, nên ở Stalingrad quân Đức vỡ mộng trước nạn bắn tỉa. Liên Xô và Đức sau đó xếp xen kẽ vũ khí, ví như súng ngắn liên thanh danh cho những đơn vị cơ giới bên Đức có nhiều súng tầm xa lớn. Sau WW2, bên ngoài thế giới AK, thì các nước Tây Âu dùng đạn to ANTO 7,62x51 nhưng cưa ngắn nòng đi xung phong. Sang đến 198x thì NATO chấp nhận tiêu chuẩn súng trường bằng nòng-đạn Bỉ FN SS109, NATO 5,56x45. Riêng bên Mỹ có đời M16A1, bắn đạn Reminton ".223"-chính thức năm 1967, nhưng châu Âu không theo do quá yếu, tiêu chuẩn NATO sau này có đường kính đạn và cỡ vỏ đạn y như M16A1, nhưng thuốc-sơ tốc-áp lực-đường đạn-nòng... hoàn toàn khác.


    Điều vô lý với MP và Thompson SMG là nó dùng đạn súng ngắn thiết kế cho súng cầm một thay, như ".45CAP" của Browning, hay Luger P08 Parabellum (9x19). Súng ngắn cầm một tay là súng bắn quân ta, súng ra oai, rất yếu so với súng bắn địch có báng tì vai, cầm hay tay, nòng dài... dùng trên chiến trường.

    Các đạn đó có đường kính lớn, do đó gia tốc nhanh trong nòng, những quá lớn hại đường đạn, nên có tầm bắn ngắn. Hài hước là, để phục vụ đảng ta, Hitler bảo vệ tiêu chuẩn hình học các đạn này để độc quyền. Thế nhưng, trong chiến tranh, do súng quá yếu, nên người ta cải quá áp các đạn này đến mức hộp đạn ghi "chỉ dùng cho MP", dùng trên súng ngắn cầm một tay thủy tổ P08 sẽ tai nạn. Tuy có cải quá áp, thì đường đạn của đạn quá to cũng không tốt, và càng giảm độ bền nòng.

    May mắn cho PPSh là Tokarev thiết kế đạn 7,62x25mm ban đầu cho súng ngắn liên thanh, mặc dù súng đầu tiên áp dụng là súng ngắn cầm một tay Tokarev TT-33 (K54, kiểu 1954 tiếng Việt của "54 thức thủ thương" Tầu Khựa). Năm 1927 Tokarev bắt đầu thử nghiệm và xây dựng định dạng cho súng ngắn liên thanh Liên Xô, ban đầu ông dùng đạn của revolve. Mẫu thử súng ngắn liên thanh thường được gọi là Tokarev Model 1927 dùng đạn sẵn có 7,62 x 38mm Nagant , đang dùng trên súng ngắn thời Nga Hoàng mà Liên Xô vẫn còn nhiều Nagant M1895 Revolver. Mặt khác, lúc bấy giờ Liên Xô cũng dùng nhiều súng ngắn C96 Mauser (Pạc Hoọc tiếng Quảng Đông phiên âm từ box = bác xác Hán Việt, súng có cái hộp gỗ, lắp vào thay nòng thành súng trường nhỏ, theo ra là hộp súng ngắn cầm một tay). C96 phiên âm trong bản dịch "thép đã tôi thế đấy" là Mao-De, Tầu gọi là Mao Sắt, mao lông sắt cầm. C96 dùng đạn 7,63×25mm Mauser. Đáng chú ý là, đạn 7,62 x 38mm Nagant dùng cho revolve có gờ móc, không thích hợp với chuyển động của băng đạn và khóa nòng. 7,63×25mm Mauser là đạn không gờ móc, nhưng sau 1917 Liên Xô thiếu. Vì vậy, tranh thủ đổi tiêu chuẩn súng ngắn từ Nagant M1895 Revolver, Tokarev đã lựa chọn một "súng ngắn cầm một tay bắn đạn súng ngắn liên thanh", chứ không phải "súng ngắn liên thanh bắn đạn súng ngắn cầm một tay".

    Điểm khác biệt của PPSh là nó thiết kế cho súng nòng dài hơn nòng súng ngắn cầm một tay, điều này giup nó được phép nhồi loài thuốc cháy chậm hơn, áp lực nòng tăng chậm giảm chậm hơn, áp suất cao nhất nhỏ hơn, tận dụng được nòng dài hơn, đạn mạnh hơn và súng nguội hơn. Trong khi đó, các đạn Âu-Mỹ nói trên cho phép súng ngắn cầm một tay gọn hơn và mạnh hơn, nhưng lại làm yếu súng cầm hai tay. Đường đạn ngoài của súng cũng hợp lý hơn với đường kính đạn nhỏ hơn. Cho đến AK 7,62 năm 1949, thì Liên Xô vẫn không thay đổi đường kính nòng-đạn, súng ngăn-súng vừa-súng dài cùng cỡ đường kính, điều đó là vô lý, nhưng nó giúp bớt xáo trộn công nghiệp chiến tranh thời khói lửa. Và cái vô lý đó cũng không vô lý bằng 9mm súng ngắn và 7,92mm súng dài, và Tokarev càng ít vô lý hơn cái 9x19 nhồi quá áp.


    Sức chiến đấu cuả một binh nhì bình thường là khả năng bắn 250 mét vào bia số 4-bia tượng trưng cho người bán thân-người ngồi trong hào thò đầu lên. Chuẩn này nới rộng ra là 300 mét. Đạt được và vượt quá điều đó là súng trường, còn ngắn hơn là súng ngắn. Ví dụ, đạn AK 7,62 có tầm sát thương 1200 mét, đạn Mosin có tầm sát thương 2000 mét, đạn AK và Mosin có đường đạn chính xác vào bia số 4 600 mét.... nhưng xạ thủ chỉ ngắm được 300 mét. Ngược lại, xạ thủ ngắm được 300 mét nhưng súng ngắn liên thanh lệch quá nhiều ở 200 mét.

    Cho đến nay thì những súng trường xung phong đã quá tiện dụng. Ví dụ, AK 5,45x39 có thể làm gọn nhỏ đến 2,2 kg với chiều dài cả súng 525mm mà vẫn đủ chiều dài nòng như súng trường thường, nhưng quá gọn nhẹ vô ích làm giảm sức chiến đấu. Vì vậy không có lý do gì để sử dụng súng ngắn liên thanh trên tiền duyên, khi nó quá yếu. Ví dụ, đạn AK nặng bằng đạn Tokarev của PPSh 16 gram cả vỏ, súng AK nhẹ hơn PPSh (bản thông thường của AK nặng 3,2kg / PPSh hơn 4kg), nhưng PPSh bắn 500m/s đầu đạn 5gram, còn AK 7,62 bắn đầu 8 gram đi 720 m/s. So với UZI cũng vậy, bản đầy đủ của UZI có chiều dài xếp báng / mở báng là 470 / 650, đạn 9x19 hiện nay hơi nặng hơn đạn AK 7,62 , súng súng UZI thì yếu hơn nhiều PPSh, bản này nặng 3,7kg - nặng hơn nhiều AK 7,62 hiện đại, mà chỉ có tầm bắn hiệu quă 100-150 mét. Bản nhỏ micro UZI chỉ có nòng 117mm, chỉ có tầm bắn hiệu quả 30 mét. Micro UZI có thể sử dụng như súng giắt lưng, nhưng để làm súng ngắn liệ thanh hiện đại thì Nga-Đức chào hàng nhiều đời súng với đầy đủ các phụ kiện hiện đại nhất, không có cái nào tệ như UZI, vì UZI mang theo cái vô lý của thời WW2 và đảng Hiler, sử dụng đạn súng cấm một tay , đạn của súng bắn ta... dùng đạn đó trên nòng dài cầm 2 tay đánh giặc.

    CHính vì thế từ WW2 cho đến nay người ta ít chú ý đến những súng ngắn liên thanh như UZI, và chỉ được quảng cáo rầm rộ kiểu nhồi sọ như thị trường súng chơi bên Mỹ, cho những chàng Cho Seung Hui làm nên anh hùng.

    ===============


    Ở các nước khác, thì súng ngắn liên thanh cũng phát triển update kỹ thuật. Nhưng người ta ít làm những khẩu nặng chiến đấu trên tiền duyên vì đã có súng trường, mà ăn vào thị trường súng nhỏ gọn, như Micro UZI. So các súng loại này thì mới thấy UZI cổ lỗ yếu ớt thế nào, và chỉ lợn liệt não với chó hóa dại mua UZI.

    Không có súng nào vừa cổ lỗ, vừa lừa đảo như UZI. Ta đã ví dụ như trên, bản dài của UZI là súng ngắn như to nặng hơn súng trường phổ thông AK, cả đạn lẫn súng đều nặng và yếu. Phiên bản Micro UZI gọn như lại quá yêu như súng ngắn cầm một tay với tầm bắn hiệu quả 30 mét.

    Ví dụ, Đức có MP7, thu nhỏ đường kính đạn còn 4,xx mm thích hợp với vai trò tầm bắn ngắn, không đến nỗi đạn súng ngắn to hơn đạn súng dài. Chính vì thế, súng MP7 có 1,5 kg như Micro UZI nhưng có tầm bắn hiệu quả 150 mét.

    Việc thu nhỏ đường kính đạn là đúng. Nhưng bên Nga doanh số bán súng ngắn liên thanh rất tệ (thực chất chỉ bán cho nổi loạn và ăn cướp là nhiều), sẽ không bù được kinh phí phát triển và sản xuất loại đạn mới, trong khi các khách thường mua cũng không thích mua những loại đạn đó. Vì vậy, người Nga chọn giải pháp đạn thông dụng, là những đạn 9x19 hay 9x18 (đạn Nga tương đương 9x19 nhưng hơi làm khác tiêu chuẩn đi chống lắp lẫn, thông thường những súng này dễ dàng thay nòng đổi 2 kiểu đạn. Từ hồi súng ngắn liên thanh hết thời thì Nga cũng ít đạn 7,62x25 của PPSh). Cái áp dụng của người Nga là không coi súng ngắn liên thanh là "súng máy giả bán cho chó dại"-nên họ đi tìm kiếm các giải pháp máy móc có giá trị hơn là cái máy súng WW2, khi mà cần làm ồ ạt súng bơm ra tiền duyên. Các súng của họ vẫn nhẹ 1,5 kg như Micro UZI, nhưng có nòng dài, tầm bắn hiệu quả 100 mét. Ví dụ như PP-2000 tiêu chuẩn nhà nước mua, hay OTs-02 Kiparis bán dân sự. Nga cũng không thiếu các nhãn hàng và thiết kế khác nhau. Cấu tạo đó có cân nặng bằng Micro UZI trong khi Micro UZI chỉ đạt tầm bắn hiệu quả 30 mét. PP-2000 bắn từ khóa nòng đóng như súng trường, chứ không đơn giản là cái máy lùi tự do cổ truyền như UZI.

    Ngoài Nga và Đức thì các nước cũng chào bãn súng cụ thể và tiêu chuẩn đạn, như FN P90 (tiêu chuẩn đạn và súng cụ thể của hãng FN Bỉ, P=súng ngắn, 90=199x). Các hãng này đều theo hướng áp dụng những kỹ thuật đúng hướng như PP-2000 Nga hay giảm đường kính đạn như Đức, hoặc cả hai. Bên Nga, những binh chủng quân đội cần súng ngắn gọn như công pháo, lại không dùng súng ngắn liên thanh-nên doanh số bán rất tệ. Quân Nga dùng AKU, là AK ngắn nòng, cồng kềnh hơn súng ngắn liên thanh hay súng trường bullpup, nhưng lại chung đồ với súng trường AK.
    ================




    Bây giờ chúng ta xem những đặc tính của UZI.

    Đầu tiên, đó là khẩu súng rất dễ làm như là súng Hitler. UZI còn dễ làm hơn súng Hitler vì nó không dùng đạn quá áp gây nóng lòng của Hitler. UZI bắn đạn 9x19 thông dụng của súng ngắn cầm một tay. =)):)):(([:D]. Vấn đề nóng lòng là lớn nhất của súng máy, thế là giải quyết gọn.

    Nhắc lại máy súng. UZI sử dụng loại máy Free Blowback, đít lùi tự do, nói lịch sự là bịt đáy nòng lùi tự do. Súng không có khóa nòng, bịt đáy nòng lùi tiến trên ray, lùi về bằng phải lực của phát bắn, trở về vị trí sắn sàng bắn bằng lò xo đẩy về. Súng bắn từ khóa nòng mở, tức là cò súng làm nhiệm vụ giữ khối lùi ở vị trí lò xo nén. Khi bóp cò, lò xo đẩy khối lùi từ sau ra trước, trên đường đi khối lùi móc đạn trong băng đẩy vào nòng, khi đạn bị hãm trong nòng bởi vai đạn, khì kim hỏa trên khối lùi nén mạnh hạt nổ, sau khi điểm hỏa thì phản lực đẩy khối lùi về sau, đi qua mấu hất vỏ để văng vỏ ra ngoài, đồng thời nén lò xo đẩy về. Đây là các máy súng như Suomi, PPSh... nó đơn giản hơn MP38/40/41 Đức ở chỗ. MP có kim hỏa rời và đệm không khí bằng khối lùi ống rút. Việc bắn từ khó nòng mở làm súng chuyển động khá xa trước khi điểm hỏa viên đầu tiên.

    Kiểu máy này đơn giản hơn nhiều súng có khóa nòng, kể cả loại khóa nòng đơn giản nhất là súng trường phát một lên cò tay. Kiểu khóa này chỉ có thể dùng cho súng rất yếu. Đương nhiên, kiểu khóa này siêu đơn giản, rẻ tiền. Kiểu khóa này cũng có nhiều điểm có thể chau chuốt, theo các hướng Suomi, MP38, PPSh.... nhưng UZI là kiểu súng đơn giản trong kiểu máy này. Cho đến nay nó vẫn dùng vỏ súng thép dập cổ lỗ.

    So với súng ngày nay, thì UZI quá cổ. Nó dùng đạn cổ mà nòng lại quá ngắn, trong khi MP Đức dùng tiêu chuẩn hình học này WW2 đã phải quá áp, còn UZI thì không quá áp. UZI không áp dụng những vật liệu mới gia công súng như vỏ máy súng các súng ngắn liên thanh ngày nay. Cái tiên bộ gần đây là UZI gia công khe lắp loại kính nhìn đêm điện tử tiêu chuẩn Tây. Vì thế đạn UZI nặng, súng nặng, đạn nặng, mà nó rất yếu.


    UZI thiết kế thập niên 199x đầu 195x. Nó học theo thiết kế khẩu súng Tiệp Khắc Sa. 23 ( Sa. 24 / Sa. 25 / Sa. 26 ). Nó được chọn vì nước Israel lúc đó sản xuất được súng mẹ gì đâu ngoài khẩu súng lùi tự do siêu đơn giản này, mà chiến tranh ùn ùn kéo đến. Laiá súng Israel dễ dàng học thuần thục các bài dạy cả các thầy MP Đức và Thompson SMG Mỹ, G3 Grease Mỹ. Đó là, súng máy là nhãn hiệu được giá trừ súng ngắn liên thanh, do đó súng ngắn liên thanh kiểu cổ truyền đó là thứ hàng giả dễ bán lái cao nhất. Điểm khác biệt lớn nhất của Sa so với các MP có thể so Sa Mp38. ở MP38, cổ băng là tay cầm trước, máy súng nằm phía trước tay cầm sau và phía sau tay cầm trước. Còn ở Sa, thì cổ băng là tay cầm sau, tay trước cầm ốp lót, máy súng nằm phía sau cổ băng là phía sau tay cầm sau. Kiểu này cũng như bullpub của súng trường, máy thụt vào trong báng, súng ngắn gọn.

    Thực chất là, kiểu máy này đã được thử từ WW1. Nhưng chỉ đến khi súng ngắn liên thanh chỉ bán được cho khác cần ngắn gọn, thì mới được áp dụng ồ ạt.

    Đấy là sự thật. Mình nhắc lại là, chỉ có chó dại như vtc, hãng tin lớn nhất mà đảng và nhà nước Việt nam lập ra, mới có thể nói rằng UZI là mẫu phát triển ra MP5 và MP7. Cả MP5 và MP7 là những "em ruột" của các súng trường đương thời chúng trong quân Đức, MP5 và MP7 đều là súng có khóa nòng. Còn UZI là súng ngắn liên thanh siêu rẻ tiền không có khóa nòng. Đó là khác biệt tối thiểu có thể nói cho lũ l;ợn liệt não và lũ chó hóa dại, những biên tập biên và phóng viên duy nhất mà vtc có thể thuê nổi.

    Mình cũng nhắc lại một điều là. Mua vũ khí của , to là Mỹ, bẽ là Do Thái, đều chỉ và chỉ là lừa đảo, là rửa tiền. UZI mình nhắc lại là, nó là một khẩu súng hết sức dễ làm, các kỹ sư Việt nam thừa sức làm từ trong rừng Việt Bắc. UZI là một khẩu súng rẻ tiền, cổ lỗ, và hết sức tệ. Nhập khẩu nó về ngoài mục đích rửa tiền ăn cắp, thì có mục đích lớn không kém là làm liệt não khoa học kỹ thuật quân sự nhà ta, biến các kỹ sư thành chó dại.
    ==============



    Đến khẩu "Lực lượng tinh nhuệ Ấn Độ với súng trường TAR-21 ". Xin lỗi, trước đây không được mua AK, nhưng Ấn Độ tự nhái bản súng AK nhái giông thật nhất, bắn đạn NATO 7,62x51. Lực lượng đặc biệt Ấn Độ gần đây được ưu tiền dùng AK-103 nhập khẩu. Ấn Độ đang chuyển tiêu chuẩn súng pháo tăng máy bay tầu chiến.... sang hệ Nga, trước đây nhái Nga, không có lỹ do nào để họ mua vũ khí lởm. Ấn Độ coa mua súng này không ? có, 5 ngàn khẩu. Một nước lớn như Ấn mua mọi loại súng người ta chào hàng về thử nghiệm đanh giá. 5 ngàn khẩu với quân Ấn là chưa đủ đánh giá ở mức tìm chiến thuật trong quân đội.

    Nhắc lại cho các cho dại vtc rằng. "TAR-21 " là khẩu súng hệ M16. Mấy năm trước có đàn lũ loại súng đó ra đời. Châu ÂU đặc biệt khinh bỉ súng Mỹ, nhưngh Berlusconi ý cũng nhồi cho quân đội một khẩu. Vì các lý do khác mà ông ta từ chức trước nhiệm kỳ, mọi lý do đều là kinh tế.

    Còn quân Israel hiện dùng Gallil. Quân Ấn Độ hiện dùng INSAT. Cả Gallil và INSAT đều là các bản nhái AK.


    Quân đội Ân nổi tiếng kỷ luật. Mình không nghĩ là đội quân đó lại chụp bức ảnh chính thức trông như ma cà bông thế này. Cái loại lái súng Do Thái không làm ảnh giả thì cũng chỉ thuê được mấy anh lính say rượu chụp mà thôi.

    [​IMG]

















    ====================

    Mình nhắc lại một điểm là, UZI là khẩu súng được thiết kế và chấp nhận 194x. Vào thời điểm đó, đó là loại súng đơn giản, rẻ tiền, dễ gia công .... nhất trên đời. Cũng vào thời điểm đó thì súng đã lạc hậu và chỉ có Israel mới lập quốc đâm đầu vào nó. Từ lức mới xuất hiện, thì súng ngắn liên thanh dã là phương tiện rửa tiền, lừa đảo tiền bạc và chính trị.... quan trọng bậc nhất . Bởi ví, nó có chữ "súng máy" như loại súng tốt và đắt tiền, nhưng "súng ngắn máy" lại là súng lởm rất rẻ tiền. Chính vì thế, Do Thái mới vận 2000 năm công lực lừa đảo ngân sách đi chào bán súng này.

    Loại sùng này các quân du kích Estonia, Tây Ban Nha, Ba Lan.... đã sản xuất được trong rừng từ WW1, đến chiến tranh Tây Ban Nha, và WW2. Trong rừng Việt Bắc ta cũng làm được nhưng không làm được xoắn nòng.

    Chính vì thế, ngày nay mua súng này đã là ngu hơn lợn liệt não. Mua súng này mà không mua trong nước, không tự làm súng này mà nhập khẩu, thì chỉ có thể là thế giới chó hóa dại rửa tiền ăn cắp, và bảo vệ những chiến dịch rửa tiền ăn cắp đó.

    Mình nhắc lại là. Đảng ta đã cùng đường về chính trị, nên đảng ta đang tâm bán nong sông dân tộc của chúng ta cho chính những thực dân đã ăn thịt cha anh chúng ta, để đảng và nhà nước ta được đế quốc bảo hộ.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "Indonesia khai trương căn cứ tàu ngầm chiến lược"

    Kinh quá. Tầu ngầm chiến lược là tầu ngầm mang đầu đạn chiến lược. Đầu đạn chiến lược là đầu đạn hạt nhân. Tầu ngầm chiến lược thường sử dụng lò phản ứng hạt nhân, như thời hiện nay thì không tầu ngầm chiến lược nào không sử dụng lò hạt nhân để giấu các đạn chiến lược trong lỏng biển sâu. Nói đến tầu ngầm chiến lược là nói đến những Borei, Ohio, những đạn Bulava hay Trident. Và những đầu đạn như W88....

    Chết tôi rồi, ông hàng xóm từ bao giờ đã xây dựng được hải quân kinh tởm khủng thế cơ chứ. Sao những Rian, Xinhua, Reuter, BBC, CNN.... nó không nhắc đến tin chấn động vũ trụ này, mà chỉ có rận chí và các báo Việt nam đưa ra. ?

    Hỏi nhà Gúc, thì rận chí đầu bảng
    . Sau đó là các trang blog không đáng kể. Cuối là cơ quan ngôn luận của chó già bị đá ra sa mạc. Hóa ra đẳng cấp của rận chí như thế.

    Không phải là loài lợn liệt hoàn toàn não, không phải là loài chó đã hpá dại tận gốc, thì không thể đăng được những tin như thế này, nhở, các biên tập viên của Dân Trí nhở. Dân trí, cơ quan tw của hội khuyến học Việt nam nhở.

    Đài truyền hình lớn nhất Việt Nam do đảng và nhà nước lập ra. Báo Giáo Dục Việt nam của đảng và nhà nước, và đây là rận chí việt nam.

    "Hạm đội tàu ngầm hiện nay của Indonesia gồm U-206 type KRI Cakra và KRI Nanggala, do Đức sản xuất và có từ năm 1981. 3 chiếc tàu ngầm loại U-209, trị giá 1,07 tỷ USD, sẽ được chuyển giao vào năm 2015 và 2016. 2 chiếc được đóng tại Busan, Hàn Quốc. Chiếc thứ ba sẽ được hoàn thành tại cơ sở đóng tàu do nhà nước Indonesia sở hữu, PT PAL Indonesia, tại Surabaya, Đông Java.
    Thông tin ban đầu cho biết các tàu ngầm này trọng tải 1.400 tấn, dài 61,3m. Mỗi chiếc có thể chứa tới 40 thủy thủ, 8 ngư lôi và các vũ khí khác.
    "

    =))=))=))=))=))

    Kinh quá, tầu ngầm chiến lược do xẻng sản xuất. Cái đám đang xóc lọ điên cuồng vì sợ vãi đái bom A của Bắc Triều Tiên. A, tầu ngầm chiến lược của đảng ta đây.




    [​IMG]



    =))=))=))=))=))=))=))




    "Mỹ thất vọng với "con bài" Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên"

    Cái ảnh này đã nói từ post trước. Trước khi làm báo, thì Rận Chí hãy dừng việc làm lợn liệt não, ngưng làm chó hóa dại, mà hãy học kiến thức phổ thông tối thiểu để làm người đi đã. Xe tăng, được định nghĩa là xe chiến đấu đối kháng diệt xe cơ giới địch, mà đỉnh cao là đấu tăng. Vũ khí chính của xe tăng là súng lớn nòng dài bắn đạn xuyên, trước khi nhìn rõ đâu là giáp dầy của xe tăng, đâu là giáp pháo tự hành, thì nên có kiến thức tối thiểu để nhìn rõ đâu là pháo nòng dài bắn đạn xuyên, và đâu là lựu pháo tấn công bắn trái phá.

    [​IMG]


    Trích lại post trước
    Còn đây là chú thích của tin này,
    các chó dại Dân Trí - Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam.... chống mắt ra mà coi để khỏi là con lợn liệt não
    http://freebeacon.com/p85963/
    [​IMG] Lần sửa cuối bởi huyphuc_ttvnol - 09/04/13 lúc 04:26



    Không phải là cơ quan báo chí của đảng và nhà nước việt nam, không thần khiết những tính chất lợn liệt não nhất, chó hóa dại nhất.... thì không sủa được những ngôn từ như trên. Chúng ta quay lại vấn đề chính trị của những điều này chút.
    http://ttvnol.com/baochi/564995/page-77

    Nhật triển khai tên lửa chống Triều Tiên tại Tokyo
    "Nhật hạ lệnh bắn tên lửa Triều Tiên"
    Triều Tiên thông báo phóng tên lửa qua Nhật Bản
    Mỹ sẽ đánh chặn tên lửa Triều Tiên nếu các đồng minh bị đe dọa


    Thứ nhất là, các bản tin chó dại của báo chí đảng và nhà nước Việt Nam đều thuộc loại chó dại hạ đẳng nhất. Ví dụ, Triều Tiên tuyên bố thay đổi ở nhà máy hạt nhân, thì báo chí đều tuyên triều tiên tuyên bố sắp khởi động lại lò hạt nhân. Đương nhiên, ý Triều Tiên đe dọa khởi động lại lò hạt nhân vì hợp đồng đã bị Mỹ-Hàn bùng chạc. Nhưng vấn đề là, đăng tin bắc triều tiên tuyên bố như thế là bịa đặt.

    Các bản tin tên lửa trên không cần biết đúng hay sai, nó vẫn sắp diễn ra, thì Huy Phúc dạy bọn chó dại rằng:
    BTT cóp bắn tên lửa vào ngày 10-4-2013 không
    nếu Bắc triều tiên bắn tên lửa qua Nhật bản hay Mỹ, thì lũ chó dại chúng mày có dám bắn không, nếu có bắn thì bắn bằng cái gì.

    Vũ khí của chúng mày toàn ****** , thì chỉ có thể bắn thằng vào lờ mợ nhà chúng mày.

    Nếu như Vắc Triều Tiên bắn thật, thì chúng ta lại xem lại kiểm chứng lời Huy Phúc dạy lũ chó dại, để hiểu thêm về đại dịch chó dại kiểu Mỹ mà đảng và nhà nước nhập về. Nhắc lại là, đảng và nhà nước ta cùng đường chính trị, nên bán đứng con rồng cháu tiên cho chính lũ thực dân đã ăn thịt cha anh chúng ra, để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ.



    ===========================








    \\



    "Điều gì đang khiến Triều Tiên gia tăng đe dọa chiến tranh?"
    "Những năm qua, đã không ít lần Triều Tiên có những cảnh báo về nguy cơ chiến tranh nhưng hiếm có khi nào những tuyên bố của họ được đưa ra dồn dập, mạnh mẽ và đi kèm hành động cụ thể như hiện nay. "
    Cái đám chó dại của đảng và nhà nước mà chúng ta thấy ở đây đang ở trong đại chiến dịch thủ dâm, khủng hoảng xóc lọ, bão tố dầu ăn..... Bắn phá căn cứ pháo binh trên đảo Hàn Xẻng không phải là hành động cụ thể, bắn tin cửa hầm pháo K-9 là hành động mơ màng mộng du ? hay phát động chiến tranh Triều Tiên năm 1949 là nói suông ? Làm bom và thử bom A là nói suông ? bắn tên lửa quân sự-tên lửa được Triều Tiên công bố là tên lửa quân sự chứ không phải dân sự-qua đầu Nhật bản là nói suông ?

    Điều gì khiến Triều Tiên đe dọa chiến tranh ? để Huy Phúc dạy các chó dại rận chí và các cơ quan chó dại khác của đảng và nhà nước rằng.

    Về lý, điều đó là hợp lý. Mỹ-Hàn đã bùng chạc vụ "Vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom". Vì vậy, Triều Tiên hoàn toàn có quyền trở mặt dùng cách hành xử đối với chó dại. Trị giá của khoản thanh toán đương thời là 10 tỷ USD, trừ tiền lãi ngân hàng thì mỗi năm có thêm nửa triệu tấn dầu diesel, đến bao giờ Triều Tiên được thanh toán khoản đó, thì họ đối xử với Hàn-Mỹ kiểu người với người, đến đó cũng chưa phải là không sớm.

    Về thế. Không thanh toán, nhưng Mỹ-Hàn viện LHQ tuyên bố bao vây cấm vận Triều Tiên. Tuy là lệnh cấm không có giá trị thực tế, chỉ là hình thức... nhưng Bắc Triều Tiên có nhiều hình thức ứng xử đối lại tương xứng.

    Đó là lý ngoại giao.




    Còn lý chiến lược ? Con người ta có câu "bằng mặt bằng lòng", về ngoại giao có khi người ta chửi nhau ỏn tỏi nhưng bên trong vẫn là đồng chí, hoặc ngược lại . Nhưng ở đây, rõ ràng đã có một sự kiện chuỗi "khủng hoảng tên lửa hạt nhân bán đảo Triều Tiên năm 2013", gọi tắt là "Triều Tiên 2013". Sự kiện chuỗi này có nhiều tác động mà chúng ta đã phân tích.

    Một là. Nó thoả mãn cơn nghiện rửa tiền của kinh tế-chính trị Mỹ. Nền tảng chính trị Mỹ là chế độ buôn vua xuất phát từ chế độ 2 cuộc bầu cử và chế độ đại cử tri, vô hiệu hóa tính nhất thống chính trị, nó vô hiệu hóa quyền lực của quốc hội và vô hiệu hóa chế độ phổ thông đầu phiếu, xã hội đen-mafia hóa chính trị Mỹ và "buôn vua hóa" ghế tổng thống. Kinh tế-chính trị Mỹ sống không thể thiếu quân sự nước ngoài, là nơi rửa tiền dễ nhất trên bình diện quy mô lớn nhất, và kỹ nghệ rửa tiền nuôi chó dại phát triển liên tục vượt bậc.

    "Triều Tiên 2013" đã đem lại cơ hội tiêu pha hàng ngàn tỷ cho quân Mỹ. Đổi lại, quân Mỹ chỉ việc đánh võ mồm, không hề lo trúng đạn, như ở Việt nam, Iraq, Afghan.

    Hai là. "Trièu Tiên 2013" ủng hộ chính trị các phái chó dại bên Mỹ Nhật Hàn , duy trì hút máu thị trường bởi các quỹ công thối nát như nhà đất, điện lực, giao thông, thông tin, y tế, giáo dục, phúc lợi, truyền hình, báo chí... cho đến nước thải đi đái. Điều này sẽ làm các nước Mỹ Hàn Nhật Việt lún sâu vào khủng hoảng không lối thoát, rộng đường cho BRICS và các nước liên quan đi lên.

    Năm 2012 đánh dấu bởi Nhật Bản tụt xuống sau Ấn Độ về tổng thu nhập quốc nội GDP. Mỹ tụt xuống sau Trung Quốc về kim ngạch ngoại thương. Càng chó dại, càng tụt hậu, nhưng Trung Quốc dán chặt tính chó dại vào chúng để chúng càng tụt hậu.

    Ba là. Kinh tế Hàn Quốc tuy bé nhưng đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Họ cùng một lớp mặt hàng, Nam Hàn không có đường thoát qua kỹ thuật cao bởi kỹ thuật đã bhị quỹ công thối nát làm ung thư. Để quan đoạn này, thì không có cách nào khác là Trung Quốc phải hiếp dâm kinh tế Nam Hàn đến chết.

    Trong bối cảnh đó, Trung Quốc là đạo diễn của "Triều Tiên 2013". Tất cả các diễn viên Mỹ Nhật Hàn Triều Tầu đều tham gia hào hứng nhất. Trong đó, diễn viên Diều Mỹ coi vở kịch này là chết đuối vớ được cọc, khi bến cảng của các chuyên tầu ma Diều Mỹ bị đánh đuổi khỏi Nam Á.

    Với sự tham gia nhiệt tình của diễn viên và khán giả như thế, thì Diễn Viên Ngôi Sao Chính Bắc Triều Tiên không có lý do gì hạ màn vở kịch đang lên cao trào và chưa lên đỉnh.



    Với Việt nam. Về chiến lược, Triều Tiên và Cu Ba vạch mặt rõ ràng chủ nghĩa chó dại của đảng, nên đảng và nhà nước Việt nam căm thù đến xương tủy Cuba và Triều Tiên. Về mặt chiến thuật, vởi "Triều Tiên 2013" có nguy cơ thay thế vở cò ke biển đảo, loại chó dại mạt hạng của đế quốc là đảng và nhà nước Việt Nam bị thải. Vậy nên, báo chí của đảng và nhà nước trở nên chó dại khủng khiếp về "vấn đề Triều Tiên".
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hôm nay là ngày 10-4-2013. Trời ở Việt nam đã tối, còn bây giờ ở Triều Tiên đã gần bước qua 12 giờ đêm. Có vẻ như các tin tức chó dại mà báo đảng đăng đã không đúng. =))=))=))

    Nhắc lại câu hỏi là.

    Một là. Triều Tiên có bắn tên lửa vào ngày 10-4-2013 không, hay đó là cá thang tư báo đảng buôn những cám miễn phí hạ đẳng nhất về tiếng Việt

    Hai là. Nếu như Triều Tiên bắn, thì Mỹ Nhật hàn có dám bắn trả không ? hay là ngồi nhìn tiên lửa Triều Tiên rồi xóc lọ như trước. Vú khí Mỹ toàn ******, thì chỉ có thể quay về nhà bắn vào lờ mợ chúng mày.

    Xem đại khủng hỏa xóc lọ thủ dâm 2013




    Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên về họa diệt vong
    (Dân trí) - Nữ Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-Hye đã lên tiếng cảnh báo Triều Tiên nên từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân nếu còn muốn tiếp tục tồn tại. "đưa ra trong lễ kỷ niệm 3 năm sự kiện tàu chiến Cheonan"
    Đây là tuyên bố đã lâu, nửa tháng rồi, rận chí đăng ngày 26-3 đến hôm nay mình mới có thời gian đọc. Con mụ này làm cái việc bj này trưeowcs khi Mỹ phải dừng cuộc thử tên lửa, trước hôm nay nửa tháng. Hôm nay là 10-4-2013, cả thế giới đang chuẩn bị cười bò, Triều Tiên không bắn tên lửa thì cười bò Nhật Mỹ Hàn sợ vãi ị ra quần, Triều Tiên bắn thì cười bò ****** bắn vào lờ mợ mẹ Nhật Mỹ Hàn, không bắn được tên lửa triều tiên.

    Diệt vong hay không chưa biết, nhưng kinh tế triều tiên đang tiến vùn vụt, trong khi Mỹ Nhật Hàn khủng hoảng không lối thoát. Trong "Triều Tiên 2013", thì mục tiêu trực tiếp nhất là kinh tế Hàn Quốc, vốn đồng dạng với Trung Quốc, và vì thế kinh tế Trung Quốc phải hiếp dâm đến chết kinh tế hàn quốc trong trước mắt.

    Triều tiên không nhận vụ Cheonan, Hàn bảo triều tiên làm, nhưng Hàn có làm được mẹ gì đâu ngoài chuyện thủ dâm.

    Chúng ta còn nhớ vụ Cheonan Pohang 772. Trước khi vụ này xảy ra, người Nhật biểu tình vây kín căn cứ Mỹ Futena ở Okinawa Nhật Bản, Thủ tương Nhật Bản đã tuyên bố Mỹ phải đi. Cheonan nổ lập tức thay đổi tình hình, cứu sống căn cứ Mỹ. Chỉ xem thế đã đủ biết ai là thủ phạm vụ này. Hàn Quốc không tìm được chứng cứ nào, trưng ra một cái đuôi ngư lôi thì lại là đuôi ngư lôi Đức hồi WW2 rất nhiều trong các bảo tàng tư nhân và giới chơi đồ cổ.


    “Ngay lúc này, Triều Tiên cũng đang đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta”, bà Park đề cập đến các vụ thử tên lửa tầm xa hồi tháng 12 và vụ thử hạt nhân lần thứ ba vào tháng trước.
    Khi mụ đĩ này đang bj đám thủ dâm hàn xẻng bằng những lời trên hôm 25/3, thì Triều Tiên chưa khởi động "triều tiên 2013" =))=)), Mỹ chưa sợ vãi đái chuyển quân ầm ầm. Xem ra mụ điếm này bj cũng khá vô duyên.


    Mỹ đòi Triều Tiên trả lại tàu gián điệp (mà triều tiên bắt năm 1968 hiện đang trưng bầy trong bảo tàng)
    Cú xóc lọ này cúng lâu rồi, trước đòn bj trên của con đĩ giá Pak. Tất nhiên lúc đó Mỹ Nhật Hàn đang chưa lên cơn sợ vãi đái đêm ngày như thế này.

    Xem ra, đứa nào gây sự trước vụ "Triều Tiên 2013", hả rận chí và các con chó dại khác ?



    Có chia rẽ trong nội bộ quân đội Triều Tiên
    =))=))=))=))=))
    Xóc lọ muôn năm, thủ dâm vạn tuế, dầu ăn sống mãi trong sự nghiệp Mỹ ta.


    Mỹ-Triều Tiên bí mật gặp gỡ vào tháng trước.
    Bắn không bắn được, đánh không đánh được. Triều Tiên - Trung Quốc đã bắt trúng tin đen của Diều Mỹ. Cả nước Mỹ bó tay ngồi xóc lọ. =))
    Đàm phán cái gì. 20 năm qua các anh bùng chạc 1GWe lò nước nhẹ nén và con số đã lên đến 10 triệu tấn dầu nặng. Anh cứ trả sòng phẳng rồi hãy kêu gọi đàm phán. Làm gì có cái chuyện thương thảo xong bùng chạc, rồi lại đem cái bùng chạc đó ra làm giá thương thảo.


    Thành phố Nhật xin lỗi vì phát nhầm tin Triều Tiên phóng tên lửa
    Bình luận của Huy Phúc là: sợ vãi đái, sợ đêm không dám ngủ, sợ ngày hoảng loạn. Còn sợ truyền đời nếu như chúng mày còn chó dại.



    “Mổ xẻ” kế hoạch phòng thủ tên lửa của Nhật Bản
    "Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có tổng cộng gần 250.000 quân nhân. Tính tới tháng 3/2012, Nhật Bản có 143 tàu quân sự và 420 máy bay chiến đấu. Tokyo đã chi khoảng 50 tỷ USD cho quân đội mỗi năm, tương đương với khoảng 1% GDP.
    Quân đội Nhật Bản được trang bị và huấn luyện tốt, và tận dụng tốt công nghệ.
    Mỹ hiện có khoảng 47.000 quân nhân đồn trú tại Nhật Bản, kèm theo nhiều thiết bị quân sự.
    Nhật Bản đã triển khai 2 tàu khu trục Aegis, mỗi bờ biển bố trí một tàu, được trang bị các hệ thống cảnh báo radar tiên tiến để theo dõi các vụ phóng tên lửa.
    "

    Bình luận của Huy Phúc là. Xóc lọ thủ dâm thoải mái đi. Chúng mày dọa bắn nhiều lần rồi. Vũ khí của chúng mày toàn ****** thì chỉ có thể chĩa vào lờ mợ chúng mày mà bắn thôi. Nếu như Triều Tiên bắn lần này nữa, và đương nhiên trong tương lai dài Triều Tiên sẽ nhiều lần bắn nữa, thì chúng mày thủ bắn một phát đi cho Huy Phúc chống mắt lên coi.

    đài truyền hình vtc đang dọa Trung Quốc, sự thật là như thế, vtc dọa Trung Quốc trên kênh 14 . Dọa rằng, nếu như Triều Tiên bắn tên bắn tên lửa thì đó là bấm nút chiến tranh. =)):)):(([:D]
    Vãi đái cái vtc xóc lọ thủ dâm đến suy tinh tâm thần. Bao nhiêu lần Triều Tiên bắn rồi chứ có chiến tranh mẹ gì. Thậm chí Triều Tiên nã pháo vào hầm pháo Nam Hàn, thì các anh cũng chỉ biết quay pháo về hướng nam thủ dâm xóc lọ, chứ làm được cái gì.

    Không phải Triều Tiên chưa từng dám phát động chiến tranh, các chó dại ạ.


    Lính Hàn Quốc ném lựu đạn vào “vật thể” ở biên giới
    (Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, một binh sỹ nước này gác ở biên giới liên Triều sớm nay 27/3 đã ném lựu đạn về phía một vật thể đang di chuyển trong trời tối, khiến các đơn vị trong khu vực được đặt trong tình trạng báo động.
    Khi trời sáng, binh sỹ Hàn Quốc đã thực hiện tuần tra khu vực Hwacheon ở đông bắc nước này, nhưng không phát hiện thấy dấu hiệu có sự xâm nhập từ bên kia biên giới.
    Lệnh cảnh báo được ban hành cho các đơn vị ở Hwacheon đã được dỡ bỏ
    .

    Chỉ có mỗi bình luận là: sợ vãi đái, sợ đêm sợ ngày, còn sợ truyền đời nếu còn chó dại.


    "Trung Quốc: Triều Tiên "đại náo" quá đà!"
    Mới nghe tưởng người phát ngôn chính phủ Tầu Khueạ nói vậy, ngạc nhiên quá. Hóa ra, đó là dó dại rận chí, Báo Dân Trí Điện Tử, cơ quan tw của hội khuyến học Việt Nam. "Hôm nay 10/4, tờ Hoàn Cầu có bài xã luận phân tích Triều Tiên đã đi quá xa trong trò chơi chiến tranh." Cái Hoàn Cầu này thì khác gì rận chí, vtc, vietnamnet, Giáo Dục Việt nam..... nó sủa về biển đảo cũng kha khá.

    Nói câu :"Trung Quốc: Triều Tiên "đại náo" quá đà!", là bịa đặt kiểu chó dại mà chỉ có báo chí của đảng và nhà nước mới có thể sủa được. Va fcũng chỉ có những con lợn liệt não nhất mới nuốt được những cám đó, làm khách của các diễn viên chó dại tiếng việt.

    Dạy cho các khán giả của những con chó dại như rận chí rằng. Trung Quốc chính là đạo diễn của vở kịch này đó.



    =))=))=))=))=))=))=))


    Chúng ta đang xem tác dụng của "triều tiên 2013". Trong thời khủng hoảng không lối thoát của Mỹ Nhật Hàn Việt, Trung Quốc đã đuổi vốn đầu tư khỏi Mỹ Nhật Hàn khéo léo như thế nào. Cuộc cờ đó của Trung Quốc bắt đúng tim đen của phái Diều bên Mỹ, làm chúng sướng cỡn, và cuồng nhiệt tham gia đóng kịch.

    Nếu như là một con cá sấu thì Huy Phúc có thể sẽ khóc như mưa, ôi giời ôi, vốn đầu tư ơi, ối giời ơi, hòa bình ơi.
    =)):)):((=))

    60 - 70 năm gây chiến khắp hoàn cầu, bây giờ người Mỹ đã biết thế nào là bom treo trên đầu, bom kê dưới gối.
    Dù có xóc lọ điên loạn, thủ dâm ngập trời, thì dân chúng Mỹ Hàn Nhật cũng sợ vãi đái.

    =================













    Biển Đông sẽ xuất hiện thêm 12 “sát thủ săn ngầm P-3C
    Mỹ dek có tầu ngầm bán cho Đài Loan. Trung Quốc gây sức ép, các nước trên thế giới chỉ trừ mỗi Mỹ dám bán vũ khí cho Đài Loan. Nhưng vấn đề là Mỹ ctéo có tầu ngầm, chỉ biết thủ dâm.

    P-3C hay ho thế nào dek cần biết, chỉ cần biết là nó bay chậm như rùa , không có khả năng tự vệ, nhưng lại chở một đống hóa đơn tiền chuộc sống. Mỹ đã từng phải trả 24 cái hóa đơn như thế trong vụ đảo hải năm 2001. Đó là bố Mỹ chứ không phải mấy thằng đài quốc xóc lọ thủ dâm.
    :)):))





    =================

    Xem ra cái gọng cơn lợn này chỉ có thể có nguồn gốc chó già bị đá ra sa mạc. Rận Chí, Báo điện tử dân trí, cơ quan tw hội khuyến học Việt nam ạ. Muốn làm chính trị, thì phải có trình độ tối thiểu, không ai đi theo các lãnh tụ lợn liệt não, lãnh tụ chó hóa dại.

    "tàu đổ bộ lưỡng cư", tàu đổ bộ ếch nhái ... là cái gì thế hả những con lợn ? cư là cư trú nghĩa là ở, thế ra con tầu cư là con tầu đỗ yên một chỗ ? Hay con tầu này có thể lên bờ như là con ếch con nhái hả những con chó dại định làm chính trị với kiến thức của loài lợn. "Lực lượng đặc nhiệm được dẫn đầu bởi tàu Jinggangshan, tàu đổ bộ 19.000 tấn, dài 200m" Vậy ra Jinggangshan nó bò lên bờ bằng cái gì đó, nó ở yên một chỗ để "cư", lưỡng cư tức một nửa nó ở trên bờ một nửa ở dưới nước. Cái từ "chậy chiến lưỡng cư" này có nguồn gốc wiki và chó già bị đá ra sa mạc, những trung tâm tụ tập lợn liệt não. Wiki là cái măý ăn cắp não trẻ con, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên.

    đảng và nhà nước cũng chỉ có thể thuê những con chó dại cỡ này để thực hiện cái bẫy cò ke biển đảo. Chúng ta nhắc lại. Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi chính sách biển đảo và nay đỉnh cao là "Triều Tiên 2013". Chính sách biển đảo dồn chính trị các nước có nhà cầm quyền chó dại Hàn Nhật Việt vào chân Mỹ, duy trì các thế lực cai trị hút máu thị trường bởi quỹ công thối nát. Điều này củng cố sự thống trị của Mỹ với một đám chó dại cùng đường bâu quanh, kiềm chế nước Mỹ trong khi Trung Quốc vượt qua Mỹ một cách toàn diện trong 10 năm tới.

    Chính sách biển đảo đó đương nhiên là liều thuốc doping cứu sống đảng và nhà nước ta, dồn đảng và nhà nước ta vào đường cùng ôm chặt chân Mỹ, xóa sạch mọi cản trở với việc đảng và nhà nước ta bán đứng dân nước ta cho thực dân, để đảng và nhà nước ta được đế quốc bảo hộ. chính sách đó Biến đảng và nhà nước ta thành chó hóa dại ôm chặt chân Mỹ. Chỉ 5 năm ôm chân Mỹ, đảng và nhà nước đã đưa chúng ta đến khủng hoảng toàn diện không lối thoát.

    http://dantri.com.vn/the-gioi/hai-quan-trung-quoc-gay-dong-bien-o-bien-dong-712580.htm
    [​IMG]





    http://dantri.com.vn/the-gioi/tau-h...-xuong-bien-dong-tien-sat-malaysia-712170.htm
    [​IMG]








    ===========

    Trung Quốc Ấn Độ có đánh nhau với ai không mà cũng cải tổ. Việt Nam có đanh nhau với ai không mà cũng mua 6 tầu ngầm ? Sau 2010, cỡ quãng đo Nga mới có tiền sau 20 năm nghèo đói nợ nần, thì họ tiênhs hành những chương trình đã dự tính từ lâu mà không có tiền. Thế cuộc chiến Gruzia Hải quân Nga tham gia thế nào, bộc lộ những chỗ yếu nào ? hả những con chó dại ở rận chí, báo điện tử dân trí ?
    Người Nga đanh là để thắng, chứ có phải là cái quân đội chuyên dùng ****** bắn thằng vào ngân sách, đánh đâu thua đấy, chạy tụt dép những xưng siêu cường quân sự số một thế giới ? Cái nước Gruzia là cái bài học nhãn tiền cho mọi loài chó dại sủa thuê như rận chí và nhà nước Việt nam. Đó, xem Gruzia trước đây lên cơn chó dại đó, nó sủa những gì kia, đọc lại đi loại chó dại rận chí.
    Putin ra lệnh tập trận quân sự bất thường ở Biển Đen
    [​IMG]




    ==================









    "Nhật Bản, Trung Quốc tranh giành “miếng bánh” tại châu Phi"

    =)):)):(([:D][:P]

    Đại dịch thủ dâm do Trièu Tiên bắn vệ tinh và nổ bom hạt nhân vẫn diến ra cao trào. Mấy năm qua Nhật bản đạtu những thành tựu kinh tế suất sắc. Đầu tiên tụt GDP sau Trung Quốc. Liền đó là tụt GDP sau Ấn Độ. Nếu không tính EU là một nước, thì từ vị trí thứ 2 sau Mỹ, GDP Nhật Bản đã tụ xuống thứ 4 sau Âná Độ và Trung Quốc.

    Kinh tế càng khủng hoảng không lối thoát, thì càng chó dại. Bằng chính sách biển đảo của Trung Quốc và nhiều yếu tố khác, phái chó dại Abe đã lên ngôi. Liền sau khi lên ngôi là đòi bật lại nhà máy điện hạt nhân và sang Việt nam đút lót tiến triển Ninh Thuận. Tiếp đến là thúc đẩy thành lập TPP, khối kinh tế đóng cửa thủ dâm của những kẻ đồng tính thối nát.

    Khi châu Âu cứu xong Cyp tháng 3 năm 2013, thì đến lượt tiền tệ thế giới chao đảo vì khủng hoảng Nhật Bản.

    Càng khủng hoảng, càng thủ dâm. Những báo chí lành mạnh không thủ dâm thì thuê những loại chó dại như rận chí thủ dâm.




    Nga - Trung và những toan tính cường quốc
    Tập cận bình chọn Nga là nước đầu tiên ông đi thăm, tức là đanh giá cao nhất quan hệ với Nga. Trung Quốc dựa vào năng lượng Nga, Nga là nhà cung cấp vũ khí kỹ thuật cho Trung Quốc. Không quan trọng nhất thì là gì.
    Có một đôi ôm nhau, bọn ngoài chỉ trỏ, ơ, chúng nó đâm thủng háng nhau kìa, đâm đi đâm lại kìa, chúng nó chảo ngực nhau kìa, chúng nó cắn nhau kìa.....=)). Đó là bình luận của HP dành cho giọng chó dại.

    Đó là văn minh thủ dâm, đứng nhìn đôi người ta ôm nhau rồi xóc lọ.


    =======



    Mỹ có thể sử dụng bom “thông minh” chống Trung Quốc (bom JDAM)
    (Dân trí) - Mỹ có thể sử dụng một loại bom thông minh chống Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột, trang web quân sự Strategy Page tại Mỹ đưa tin.
    Cái Tomahaw bắn đi bắn lại cả tháng mà dài truyền hình Iraq, đài truyền hình Lybia.... đều vẫn phát sóng đều. Có cái gì mà dọa.
    Các con chó dại đang vẽ lên một Mỹ siêu nhân sắn sàng đánh Trung Quốc giành lại Hoàng Sa cho chó dại. Thế năm 1974 Mỹ không ngắn trung quốc, mà đến nay Mỹ mới đanh bật trung quốc ra, Mỹ yêu chó dại Việt nam thế sao ?

    Quay lại cái JDAM. Từ Su-25 1975, Nga đã sử dụng vũ khí chủ lực cho Su-25 là các đạn điều khiển bằng Video và Laser. Những vũ khí này không mới. Cho đến 1975 thì vũ khí ó điều khiển đã được dùng từ lâu, từ WW2, những đến lúc đó các loại bom đạn này mới đủ rẻ để dùng đại trà đanh nhiều loại mục tiêu.

    Còn những đạn dùng GPS ? =))=)) Sóng GPS thu bằng ăng ten vô hướng và rất yếu. Một cái máy làm giả sóng đó chỉ bằng một cái điện thoại đút túi quần, đủ sức lái các đạn đó lệch hàng km. Khi không mua được hàng công nghệ cao đó, thì một cái ắc quy nặng độ 10kg đủ sức nuôi mạch gây nhiễu trắng GPS trong cả tuần, đảm bảo mục tiêu được bảo vệ an toàn.

    GPS là như thế, các con chó dại ạ.

    =============
  4. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Triều tiên trải qua giai đoạn đối đầu căng thẳng đã phát triển những chiến thuật có hiệu quả, mà theo mô tả của Mỹ là pháo binh, tên lửa tầm xa. Pháo đặt trên xe bắn và chạy, pháo đặt trong hầm ngầm kiên cố, có đường ray di chuyển nhanh chóng.

    Sự kiện Yeonpyeong, Triều Tiên nã đạn trúng cửa hầm trên đảo khiến Hàn Quốc sợ mất mật. Tổng thống Lee Myung-bak run lập cập chui xuống hầm ngầm trốn theo đúng nghĩa đen, cứ tưởng Seoul bị nã đạn.

    Lúc đó Hàn có pháo tự hành K-9, loại được ca ngợi tốt nhất thế giới, tốt hơn cả MSTA-S của Nga hay PzH2000 Đức. Bên cạnh đó là các ra đa đường đạn, được tuyên là phát hiện vị trí của đối phương quan đường đạn ngay tức khắc.

    Ở khu đảo này, 2 bên cách nhau khoảng 15-18 km. Với khoảng cách đó dùng pháo là hợp lý. Các máy bay F-15, F-16 thì ở xa, sẽ không kịp phản ứng tức thì. Nhưng sợ kiện bị bắn vỗ mặt không kịp phản ứng gì cho thấy, K-9 hoàn toàn vô dụng. Mãi nhiều phút sau, thậm chí là cả giờ sau, khi Triều Tiên đã rút mới bắn được nhưng trượt quá xa như hình ảnh vệ tinh cho thấy. Thời bình, K-9 vẫn được lôi ra bắn ầm ầm rất đẹp mắt. Nhưng thực tế cho thấy nó vô dụng. Ít nhất trong những tình huống như thế.

    Vấn đề rất nghiêm trọng, và để đối phó, cuối năm 2011, Hàn vội vã đi mua Spike NLOS của Israel. Hệ thống tên lửa này được cho là có tầm bắn 25 km, đặt trên xe hoặc trên máy bay trực thắng.

    Phàm cái sự đời, túi đầy tiền chưa chắc đã phải là ông chủ. Khái niệm ông chủ nó nằm ở chỗ khác, còn tiền trong túi có thể là dấu hiệu của ông chủ, có thể không. Anh 2, bác 3, không phải ông chủ gì cả, gặt được vụ lúa vác bao tải tiền lên phố chơi. Bị **** lột sạch là phải. Kể ra, so sánh Hàn Quốc, nền kinh tế số 15 thế giới như thế hơi khập khiễng. Nhưng bao năm làm chư hầu núp bóng Mỹ, kỹ thuật quân sự cho đến quốc phòng quả là như anh hai lúa trong câu chuyện trên. Có dạo, trên TTVNOL đăng bài, mấy cái xe bọc thép lội nước (mà báo ta gọi xe lưỡng cư) xứ Hàn, mang ra tập trận, bơi ra giữa sông thì chìm ngỉm chết cả tổ lái. Nhưng trên TV vẫn rất hoành, người Hàn nhìn lúc *** nào cũng thấy lên gân. Chả hiểu làm sao?

    Lại nói chuyện cái Spike. Đến giờ thì hy vọng vào Spike NLOS cũng đã tắt ngấm. Đến tờ lá cải nhà Hàn Chosun Ilbo cũng phải than thở, Spike không thích hợp với điều kiện môi trường Hàn Quốc. Khi mua, phía Hàn cũng đã không có thử nghiệm đánh giá, hay thử nghiệm qua bên thứ 3 độc lập.

    Theo như tin tức công khai, thì một trong những vấn đề là hệ thống điều khiển. Một xe trang bị 4 quả Spike nhưng không thể bắn quả thứ 2 trở đi trong khi quả đầu vẫn còn chưa đến mục tiêu, bởi hệ thống còn đang phải điều khiển nó (thế hệ 3?). Các hệ tên lửa phóng loạt của Triều Tiên bắn cấp tập hàng trăm quả rất nhanh chỉ vài chục giây, pháo binh cũng vậy. Còn 60 tên lửa Spike (mỗi xe 4 quả) phóng được 8 quả một lượt và ngồi đợi đến lượt phóng tiếp. Không có ai cho như thế là đủ để đối phó.

    Vấn đề tiếp theo là sương mù có thường xuyên ở khu vực này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm bắn Spike, rất khó để định vị mục tiêu là các cỗ pháo hay cửa hầm trong sương mù. Một sĩ quan Hàn giấu tên thổ lộ. Đó là còn chưa kể, điều kiện biển đảo, hơi ẩm, nước mặn khác xa xa mạc Israel. Nó rất nhanh chóng làm hỏng linh kiện điện tử hay ít ra cũng làm giảm độ tin cậy và tuổi thọ tên lửa.

    Khi mà khiếm khuyết đã rõ ràng, đó là nói như thế, còn thật ra là không sử dụng được, có bắt được mục tiêu trên đảo Triều Tiên đâu mà bắn. Seoul đã gửi cho Israel một danh sách dài các vấn đề và đề nghị khắc phục. Phía họ nói "đang tiến hành" nhưng "có vấn đề". Cũng chính tờ Chosun Ilbo cho biết, cuộc bắn thử trong tập trận tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, 10 quả tên lửa đã sửa chữa nâng cấp được bắn đi mà chẳng quả nào trúng mục tiêu. Chỉ đến tháng 3 năm nay, bắn thử trong loạt như thế mới có 3 quả thành công.

    Giờ Hàn đi mua tên lửa xuyên hầm châu Âu. http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/115...ten-lua-xuyen-boongke-doi-pho-trieu-tien.html

    Phàm trên đời thằng ngu bao giờ chả mất tiền.

    Theo hệ thống phân loại phương tây, các hệ thống ATGM hiện nay có 3 thế hệ: Thế hệ 1 điều khiển thủ công. Thế hệ 2 nửa tự động, chiếu sáng mục tiêu bằng lade hoặc hồng ngoại cho đến khi đạn chạm mục tiêu. Thế hệ 3 điều khiển bằng lade, ảnh quang nhiệt, hoàn toàn tự động khi tên lửa xuất phát, được gọi là bắn và quên. Những ATGM kiểu này được cho là Đức: PARS 3 LR, Israel: LAHAT và Spike, Ấn: Nag. ATGM Mỹ nổi danh Javelin vẫn cứ phát trúng phát trượt. Tỷ lệ thành công được độ trên dưới 60%. Đó là chưa kể đến mục tiêu, là các xe tăng phóng lựu khói hay chiếu mù hồng ngoại, thực tế hy vọng bắn trúng còn thấp nữa. Đó là nói bắn ở cự ly dưới 4000m. Dễ hiểu tại sao NGa chẳng vội phát triển ATGM thế hệ 3, 4.
  5. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Vào lúc này thì mới thấy Trung Quốc là bậc thầy về ngoại giao. Họ thực hiện chính sách phá hoại đến tầng gốc rễ kinh tế Mỹ-Nhật-Hàn-Việt, thế nhưng mà, chính sách của hỏ được sự ủng hộ điên loạn từ các phái chó dại ở các nước trên.

    Trong thời khủng hoảng và phục hồi nước sôi lửa bỏng này, người ta tranh nhau từng xu tiền đầu tư. Còn những ai dám đầu tư đến những xứ sở về lý thuyết là đang có chiến tranh, và sự thật là đang được đặt dưới giá bom nguyên tử.

    5 năm qua, các nước BRICS tiến nhanh mạnh mẽ. Ngược lại, Tây Âu cũ khủng hoảng liên miên và cho đến nay thực sự chỉ có miền Đông Âu quanh Đức là phát triển. Nhật Bản là một ví dụ, nếu không tính EU là một nước, thì Nhật bản tụt từ vị trí thứ 2 sau Mỹ xuống thứ 3 sau Trung Quốc và nay là thứ 4 sau Ấn Độ, chỉ trong vòng có vài năm. Nhưng dĩ nhiên, tỷ trọng tụt của Nhật không thể sanh nổi với Mỹ và các nước khác như Pháp-Ý. Khi BRICS vươn lên như thế, thì đương nhiên họ vấp phải những tảng đá lớn, và chính sách phá hoại này của Trung Quốc đã lôi cuốn chính trị-kinh tế các nước Mỹ Hàn Nhật và sự điên loạn và suy thoái mới, rộng đường cho Trung Quốc và BRICS vươn lên.

    Trong nhiều năm qua, Trung Quốc kiên trì chính sách "biển đảo chó dại", để thổi ngọn lửa chó dại trong Mỹ Nhật Hàn Việt. Nhưng cho đến nay thì hiệu quả của "Triều Tiên 2013" là chưa từng có. Quân đội Mỹ được chi tiêu hàng ngàn tỷ ở đây mà chỉ việc đánh võ mồm, không lo dính dù chỉ một viên đạn. Vì thế, các phái chó dại ở Mỹ Nhật Hàn Việt.... hùa theo vở kịch của đạo diễn Trung Quốc một cách điên loạn nhất.





    Cuối năm 2012, tình hình chính trị ở Mỹ-Nhật-Hàn-Việt đồng loạt quay ngắt 180 độ so với xu thế trước đó, các phái chó dại tưởng là suy yếu, nhưng đồng loạt thằng cử. Điều này tiếp tục ngăn cản cải cách kinh tế ở các nước này, đẩy Mỹ-Nhật-Hàn-Việt dấn sâu vào khủng hoảng không có lối thoát. Chúng ta đã nhận rõ, căn nguyên của khủng hoảng kinh tế 2008 là sự thối nát quỹ công, có nguồn gốc từ chế độ thực dân mới. Trong khi căn nguyên đó đang được khắc phục ở châu Âu, thì ngược lại, căn nguyên đó được khắc sâu ở khối tương lai "TPP", nòng cốt là Mỹ Nhật Hàn.

    Bản chất là, các nước Mỹ-Nhật-Hàn-Việt tiếp tục duy trì và phát triển giai đoạn cuối quỹ công thối nát, hút máu xã hội qua giá đất, quân sự, thông tin, điện lực, giao thông, y tế, giáo dục... tiếp tục chó dại hóa lớp lớp thanh thiếu niên.

    Chúng ta có thể dễ dàng quan sát ở ta. Chính phủ của nước ta do đảng tuyển chọn. Đến giai đoạn cuối, đảng là một lũ giun sán giòi bọ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để tranh nhau hút máu chúng ta đến chết. Từ TTg trở xuống cho đến phường trưởng xã trưởng, đều là đại diện của hệ thông buôn vua giun sán giòi bọ. Mỗi chức danh đó là kết quả của cuộc chạy đua đấu giá, chỉ những con chó dại hút mãu dã man nhất mới có thể thắng thầu, và khi đã thắng thầu cái ghế đó thì chúng không từ những thủ đọa ghê tởm dã man kinh dị nhất để thực hiện nhiệm vụ hút máu chuyên nghiệp của chúng.

    Chúng ta cũng có thể thấy, chính sách chó dại biển đảo của Trung Quốc đã thổi lên ngọn lửa chó dại trên đất nước ta như thế nào. Chưa bao giờ đảng ta được công khai đứng cùng chiến tuyến với chó già bị đá ra sa mạc. Thậm chí, *******.org phát động một cuộc chiến tẩy chay hàng tầu làm điêu đứng nông nghiệp, binh đoàn chó dại được các bí thư đoàn xã các nơi hô hào thành lập. Chưa hết, binh đoàn chó dại được thành lập sau cuộc chiến này tiếp tục được khối các công ty "sạch" như các siêu thị, TH True Milk, hệ thống đuổi chợ bán tem rau thịt Hà Nội, và tay chân của chúng như đài truyền hình Hà Nội.... tiếp tục những chiến dịch sự kiện như sữa có đỉa... Cho đến thu 2012, thì mỗi tháng các doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp lỗ 5 ngàn tỷ đồng, tương ứng con số 3-5 lần trong dân nông nghiệp. Nhưng nhưnhx điều đó chỉ là ví dụ về độ chó dại không cùng sinh ra từ chuyện này, chúng không thấm vào đâu so với các hợp đồng mua nhà máy điện nguyên tử, mua máy bay EC-225.... hay các vũ khí rửa tiền của Israel nói trên. Và những con số này cũng không thấm vào đâu so với những khoản hút máu của TTg BCS, như con đường số 5 huyết mạch dến mùa hè xe tải đỗ lại đèn đỏ rồi không đi nổi nữa vì nhựa lún. Những con số này cũng không thấm vào đâu so với naj cướp đất, từ những sân gôn rộng nhiều lần cánh có bay, cho đến những cánh rừng mênh mông làm thủy điện, và quan trọng nhất là đất đồng bằng bị cướp trắng. Năm 2012, toàn bộ khối sản xuất Việt nam phá sản vì không theo nổi lãi ngân hàng khủng khiếp của công nghiệp cướp đất. Đáng lý ra, năm 2012 đó TTg BCS thất cử, nhưng chính sách của Trung Quốc đã bắt chúng ta tiếp tục cõng đảng ta, tiếp tục bị hút máu đến chết.

    Ở Mỹ Nhật Hàn, hình thái có khác, nhưng chính sách của Trung Quốc cũng đưa đến kết quả là phái chó dại thắng cử. Các nước này không thể khắc phucu căn nguyên khủng hoảng là thối nát quỹ công, tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Ngay đầu năm 2013 thì Nhật bản đã đối mặt với nguy cơ vỡ nợ quỹ công.

    Riêng Hàn Quốc là con kiến đối mặt trực tiếp với nền kinh tế đồng dạng nhưng khổng lồ là Trung Quốc, buộc Trung Quốc phải hiếp dâm đến chết kinh tế Hàn Quốc mộtc ách tự nhiên. Trong khi đó, kinh tế Hàn Quốc với quỹ công thối nát không thể phát triển các mặt hàng khác mà thoát hiểm.

    Riêng ở Mỹ, khi kinh tế chưa thoát hiểm, thì giá nhà đất đã tăng. Người Mỹ thật ra cho đến nay còn chưa biết thế nào là kính tế, họ luôn tự hào giá nhà đất tăng là làm ăn phát đạt. Thực chất, đó là biểu hiện của một nền kinh tế thủ dâm, với quỹ công lạc hậu không quả lý nổi nhà đất. Khi châu ÂU hồi phục cuối 2013 thì giá nhà đất Mỹ đã tăng, tăng chi phí sản xuất giảm cạnh tranh, và đối đầu trực tiếp với châu Âu.

    Trong khi đó, châu Âu đã hoàn thiện một bước quỹ công trên hầu hết lãnh thổ-trừ Anh. Tây Âu buộc phải theo Đông Âu, nếu như không muốn bị bỏ lại, khi Đông Âu chuyển sang làm ăn với BRICS.

    ===================







    Tại sao các phái chó dại ở các nước Mỹ Nhật Hàn Việt lại điên cuồng hùa theo Trung Quốc phá hoại tận gốc rễ kinh tế của các nước họ, ngay trong khủng hoảng. Đó là cơn bệnh nghiện thối nát quỹ công không bao giờ dừng. Mỹ bị đánh đuổi khỏi Nam Á, các chuyến tầu ma bơ vơ không có cảng, vở kịch "Triều Tiên 2013 " như là cái cọc cứu phái Diều Hâu bên Mỹ trong khi chết đuối. Mỹ luon là tâm điểm cuaqr quỹ công thối nát. Bản chất chủ nghĩa thực dân mới là đút lót, bè phái... thay cho xâm lược quân sự. Như chúng ta thấy trên, mua vũ khí của gã con buôn gươm giáo 2000 năm Do Thái , sẽ xây dựng nên một bộ quốc phòng toàn nhân viên do Mỹ trả lương qua các hợp đồng vũ khí, qua tiền "hụi chết" của các công ty đại lý. Những nhân viên đó không phải là ************* hay bộ trưởng, nhưng là giun sán giòi bọ đứng đằng sau những cái xác khô đó.




    Kinh tế Hàn Quốc rất giống mô hình kinh tế nước ta. Đảng và nhà nước ta căm thù sự phát triển của chúng ta đến xương tủy. Chúng ta có thể thấy, từ năm 1975-1986, Đảng ra sức triệt hạ kinh tế chúng ta. Đến khi chúng ta đói quá đã sẵn sàng xé xác đảng để sống, thì đảng mới "đổi mới" năm 1986. Nhưng thù đó đến năm 2003, đảng bán đứng tài nguyên, thị trường nước ta cho ngoại bang. Các nhà kinh tế của chúng ta từ nhỏ như hộ cá thể có vài con gà, đến lớn như nhà máy xí nghiệp.... đều không được tiếp xúc với đất đai, ngân hàng, thông tin. Trong khi đó những điều cơ bản đó của kinh tế được đảng cung cấp thoải mái cho tư bản nước ngoài ngay trên đất nước của chúng ta, khi mà máu của các Liệt Sỹ vẫn còn chưa khô, hay thậm chí là vẫn đang chảy.

    Từ năm 2003 đến nay, mới 10 năm các nhà kinh tế của ta có quyền thuê đất, được mở tài khoản ngân hàng, có internet để dùng... thì đảng đã dùng máy in tiền và chính sách "độc quyền chế tạo đất hàng hóa", để hút máu chúng ta đến chết, như thế nào thì toàn xã hội đã quan sát.

    Nhắc lại là, đảng luôn luôn sẵn sàng hút máu chúng ta đến chết, và đảng đã làm điều đó nhiều lần.

    Ở ta, hay Nhật Hàn Mỹ.... quỹ công luôn được bảo vệ bởi đàn chó dại. Đàn chó dại, các hồng vệ binh kiểu Tầu, hay hổng vệ binh kiểu Mỹ... đều giống nhau ở điểm, được giáo dục trong các trường chó dại, trông trẻ cấp bằng khống, sống ngập trong các ma túy vật chất và tinh thần. Ở đâu cũng vậy, đảng ta hay đảng Mỹ.... đều bám lấy đám bần cố chó dại không có con đường nào sống ngoài nghè làm chó dại cho đảng.




    Kinh tế Hàn Quốc rất giống mô hình kinh tế nước ta. Ơn đảng và nhà nước, chúng ta chỉ có một động lực phát triển duy nhất, đó là giá lao động rẻ nhất thế giới. Cho đến "khởi nghĩa quang châu" (thường được gọi là
    "Gwangju Massacre", thảm sát Quang Châu
    ) bị đàn áp 1980
    , thì Hàn Xẻng vẫn là một nước nghèo, và đi lên bằng "xuất khẩu lao động". Từ đó, trong chính sách lấn sân Mỹ, Nhật bản đầu tư lớn và tổ chức chính trị Nam Hàn, ví như người Nhật chứa chấp và cứu sống ông Tổng thống Hàn Kim Đại Trung. Từ đó, khối chó dại bám châm Mỹ bị dồn dần vào những thành trì của chúng là khối quỹ công, mở đường cho kinh tế phát triển. Điều này cũng y như ở ta, sau khi mất độc quyền kinh tế thì đảng dồn vào những quân sự, điện lực, thông tin, nhà đất.... Khối quỹ công đang lý ra có chức năng là đầu tầu khoa học-chiến lược. Khi khối quỹ công thối, thì kinh tế Hàn Quốc như ngày hôm nay. Nó đồng dạng về cơ cấu mặt hàng xuất như Trung Quốc, váoóng dựa vào xuất khẩu, không chuyển đổi được cơ cấu mặt hàng vì đầu tầu thối nát. Nói một cách rõ hơn, kinh tế Hàn đều là đẳng hàng nhái như Trung Quốc, nhưng Trung Quốc có sự vĩ đại của mình, và khi cạnh tranh, Trung Quốc hiếp dâm đến chết kẻ đồng dạng.




    ===============


    Hôm nay đã là ngày 12-4-2013, qua cái ngày 10-4-2013 cũng đã lâu lâu rồi. Huy Phúc đã hỏi các chó dại, Triều Tiên có bắn tên lửa ngày 10-4 không, nếu nó không bắn thì chũng mày đang sợ vãi ị ra quần. Triều Tiên bắn tên lửa thì chúng mày có dám đanh chặn không, vũ khí của chúng mày toàn ******, thì quay về nhà mà bắn lờ mợ nhà chúng mày.

    Bạn Jenna nói đúng. Có nhiều tiền không phải là có vũ khí mạnh. Như khẩu AK 7,62mm chẳng hạn, một trong những đặc tính tuyệt vời của nó là cực kỳ dễ làm, ai cũng có thể làm được, nên rất rẻ, rẻ mà vẫn mạnh nhất trong số các súng trường hiện đại. Những ngân sách quốc phòng giầu có căm thù AK, căm thù sức mạnh, vì sức mạnh sẽ làm chúng.... thất nghiệp. Nói cho đúng, các vũ khí của các ngân sách quân sự như Hàn chỉ có mỗi tác dụng bắn thằng vào ngân sách. Hay nỏi kiểu võ mồm, thì các vũ khí đó chỉ có mỗi tác dụng là ****** để các chó dại tự sướng, vào trận thì chỉ có mỗi động tác quay về nhà bắn lờ mợ các chó dại.




    Chúng ta ví dụ như vụ bắn pháo 2011. Mấy hôm trước, báo chí chó dại nhà ta tuyên Bắc Triều Tiên chỉ đánh võ mồm. Vậy ra, bắn pháo vào căn cứ pháo binh của địch là võ mồm ? Hay làm bom A là võ mồm ? thử bom A là võ mồm ? Bắn vệ tinh lên trời là võ mồm ? Thế tổ tiên sư nhà các chó dại Viêtrj nam đã bắt được con vệ tinh nào lên trời chưa ? hay là có cái vinmasat ******, say khi lên trời thì giá điện thoại tăng gấp rưỡi ? tăng để trả phí thủ dâm ?

    Vụ bắn pháo 2011 chúng ta đã chứng kiến. Hàn-Mỹ bắn thử mấy quả đạn khi tập trận. Bắc Triều Tiên bảo chúng mày bắn nữa là tao bắn vào đầu chúng mày chứ không bắn xuống biển. Mỹ-Hàn dek sợ. Triều Tiên lên lấy BM-21 Ca-chiu-sa bắn tin cửa hầm pháo K-9. Đối lại, K-9 bắn trượt 300 mét. Không chỉ bắn trượt pháo cơ động BM-21, cái căn cứ trên đảo Triều Tiên các đảo Hàn Quốc có 11 km, căn cứ cố định chứ không phải tầu sân bay, được Hàn đo đạc cả chục năm... cũng trượt 200-300 mét.

    May mắn cho Hàn Xẻng, là Triều Tiên sử dụng đạn cháy chứ đạn không nhồi thuốc nổ phá, nếu không thiệt hại là rất lớn. Vụ bắn pháo làm hai lính Hàn chết. Truy nhiên, thiệt hại lớn nhất là do Hàn Xẻng gây ra. Lúc đó đang là mùa khô, rừng khô xác, trên nóc hầm K-9 Hàn xẻng ngu hơn loài lợn đặt các lốp xe cũ, chắc để đạn rơi xuống cho .... êm. =)):)):(([:D]. Đạn cháy làm đống lốp xe này cháy, lính Hàn hoảng loạn không lo dập lửa, lửa bén cháy rừng làn xuống thị trấn, hai công nhân say rượu ngủ quên chết cháy. Hàn sơ tàn toàn bộ dân đảo mà không có bất cứ động tác nào chữa cháy, đám cháy tiếp tục làm nổ một vài bình gas rồi tự tắt. Vụ bắn pháo chứng minh tính chất ****** thủ dâm các chó dại của toàn bộ quân sự hàn Xẻng, kể từ vũ khí cho đến tổ chức chiến tranh.


    =)):)):(( Thế là Bắc Triều Tiên chỉ biết đánh võ mồm suông ? Với một nước khác, thì bắn pháo vào đầu nhau chắc chắn sẽ khởi động một cuộc chiến tranh. Hàn Xẻng và Mỹ tuyên bố bắn trả, cuối cùng, ngày bắn trả cũng đến. Hàn Xẻng chĩa pháo K-9 về hướng Tây Nam, tức là về ... nhà, bắn thẳng ****** vào lờ mợ các chó dại theo nghĩa đen. Với một trình độ chiến tranh như thế thì việc Hàn Nhật hôm nay sợ vãi đái vãi ị ra quần là điều không có gì ngạc nhiên. Chúng ta cần nhắc lại rằng, thủ đô Hàn Xẻng nàm trong tầm pháo của Bắc Triều Tiên, cứ độ năm bữa nửa tháng, họ không cần vũ khí hạt nhân hay tên lửa liên lục địa chi ráo, chỉ cần nã một quả BM-30 xuống sông Hàn cho dân Hàn phát dại vị sợ.

    Cái khu công nghiệp Triều Tiên đã bị Hàn Xẻng dọa đóng cửa en nờ lần. Đến nay Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đóng cửa, thì mới biết là ai sợ đóng cửa. Khi kinh tế đầu nguồn của hòa giải đó hiện nay có mức lương nhân công $100, quá thấp so với GDP bình quân của Triều Tiên gấp 1,7-4 lần Việt Nam, nên ai muốn đóng cửa thì nay đã rõ. Chỉ khổ cho con điếm Pak, tha hồ HJ BJ các chó dại Hàn Xẻng mà không thể thủ dâm át đi cảm giác sợ vãi ị ra quần.




    Ở đây chúng ta mở ngoặc về K-9 cái. Báo chí chó dại Việt nam thường tung hô nó kinh sợ như những Msta Nga hay PZh-2000 Đức . PZh là viết tắt của Panzerhaubitze 2000, lựu pháo bọc giáp năm 2000. Msta ra đời cuối 198x sau đó, theo truyền thống, Đức đi sau một chút. Mỹ có FCS, nhưng hết thời Bush mới "thử nghiệm bước đầu". Đây là các lựu pháo có nhiệm vụ bắn diện tích đạn phá, để đối phó với đấu pháo truyền thống, các pháo thế hệ mới này bọc giáp nhẹ chống mảnh phá và vừa đi vừa bắn. Khi di chuyển, nòng pháo được ổn định điện tử và các phần tử bắn, chế độ bắn... được máy tính điều khiển. Do đó, pháo chống lại được các cuộc phản pháo trong khi nó bắn vẫn rất chính xác.

    Nghe thì đơn giản, nhưng xin lỗi, ngoài chúng ra thì phương Tây chỉ và chỉ có ******. Nga không chỉ có Msta, mà Msta chỉ là điển hình của loại này với nòng dài, các lựu pháp tự hành nòng ngắn chuyên tấn công tiền duyên khác cũng được trang bị chức năng bắn theo chương trình như thế này, là chủ lực của việc phản pháo vào các giàn Ca-Chiu-Sa Gruzia năm 2008. Các pháo này dễ dàng đi theo đội hình hành quân, và phản pháo hiệu quả bảo vệ đội hình. Năm 2008 Gia Cát Kiết Lỵ chui cống thì năm 2011 Lý Minh Bác cũng chui cống.

    K-9 không chỉ bắn trượt vì đo sai mục tiêu. Thực tế, trên ảnh vệ tinh, thì ở 18km, nó đã tản mát tự nhiên với một nửa số đạn rơi ra ngoài vòng 180 mét. Như thếm dù có ngắm bắn trúng, thì cái ****** ấy cũng phải bắn hàng vạn đạn để có thể làm hỏng trung bình một cái xe có giáp. Trong khi mỗi xe K-9 chỉ mang được vài chục viên đạn. Trình độ pháo của K-9 chưa bằng pháo binh châu Âu trong WW1, lạc hậu hơn 100 năm.

    Ở đây, chúng ta nhấn mạnh lại vài điểm cơ bản. Ở các nước mạnh về quân sự như Nga-Đức, thì vũ khí do một thiểu số trong xã hội là các nhà bác học và các tướng lĩnh thiết kế, chế tạo và đánh giá. Cả xã hội tuân lời họ. Còn các ****** thì ngược lại, nó thủ dâm hàng triệu con chó dại được sản xuất công nghiệp bởi "giáo dục kiểu Mỹ", đám chó dại đó bỏ phiếu cho pháo lởm và cắn chết các nhà bác học đúng đắn.

    Cái văn minh này có thừ "nữ thần tự do vén váy soi đuốc" từ thời cách mạng Pháp, được buôn sang Mỹ và từ Mỹ đi khắp các thế giới chó dại. Một trong những đại lý quan trọng là Do Thái. Ví dụ điển hình bên Di Thái là cái "vòm sắt" công nghệ cao, đánh được 1% đạn Ca-chiu-sa, thậm chí là không báo động nổi các cuộc bắn Ca-chiu-sa. Cái ****** này để thủ dâm dân Do Thaiá sống dưới mưa pháo từ Bờ Tây và Dải Gaza, lôi kéo dân Do Thái di cư đến Israel, và cũng không có việc gì khác là bán bất động sản cho dân di cư. Chúng ta cũng hiểu rằng, tại sao TTg Thổ Nhĩ Kỳ nhiệt tình gây rối Syria đến thế, mặc dùi điều này làm khủng bô sphát triển ngay trong nước Thổ, đó là do 600 ngàn căn hộ ở Thủ Đom Thổ không bán được cuối nắm 2012.

    Vòng đi vòng lại, chúng ta lại thấy quanh quẩn là chính sách cướp đất của đảng. Ở đâu cũng vậy, đó là lũ đại lý thực dân, bán nước buôn dân cho giặc ăn thịt, để được đế quốc bảo hộ. Đồng dạng như vậy, nên đảng ta lập ra đàn đàn lũ lũ các báo chí chó dại, sử dụng tổ chức đảng-đoàn để buôn lậu chính trị dối trá đểu cáng đến từng thôn xóm.

    ==============




    Tiếp tục tin tức của các chó dại
    "Triều Tiên liên tục di chuyển tên lửa, radar Mỹ sẵn sàng “trực chiến"
    "Đài radar SBX, cao 85m và do các nhà thầu dân sự vận hành, được cho là có thể phát hiện các vụ phóng tên lửa ở cách xa 2.000km." =)):))>:)[:P]
    Băng X, X-band, là băng radar không chiến điên rhình 10 GHz, cũng giống như dải sóng Ku của thông tin vệ tinh. Nó chỉ truyền thẳng nên ăng ten vệ tinh mới dùng chảo. Ở 2000km, nó truyền thằng, vậy nó phát hiện tên lửa của Triều Tiên bằng cách truyền sóng radar đi xuyên qua đất dưới đường chân trời. :)):))

    Người Nga dùng băng sóng mét trên các đài radar mảng pha phần tử tích cực có thể có các "cánh" lên đến 1,5 km, sóng metý mới đi cong qua được đường chân trời. Các radar UHF và VHF như thế phải có cánh song lớn mới đủ công suất, canh song lớn không thể quan được thì dùng mảng pha phần tử tích cực.

    Cũng có thể radar Mỹ phát hiện ra tên lửa Triều Tiên ở góc cao, nhưng lúc đó tên lửa đã tách các đầu đạn và đã gần Mỹ lắm rồi. =))=)) Còn những dạng tên lửa bay thâp như Topol và Bulava thì có lẽ chỉ phát hiện ra khi đầu đạn đã đến mang tai radar.

    Cái ****** này là một trong những cái ****** lớn nhất của quân sự Mỹ. Chỉ riêng những đài này, quân sự Mỹ đã được chi tiêu hàng tỷ USD trong vụ "Triều Tiên 2013", và đương nhiên 9/10 giá tiền ****** là nhét vào cạp quần các "công ty dân sự".

    Có lẽ Diều Mỹ đang lập bàn thờ tế sống Trung Quốc để cảm ơn.



    "Đến lượt Hàn Quốc doạ đánh chặn tên lửa Triều Tiên"
    Sợ vãi ị ra quần. Nhắc lại là, Triều Tiên bắn bao nhiêu lần rồi mà họ hàng hang hốc chúng mày đã dám sờ đến lông chân tên lửa Triều Tiên bao giờ đâu. Đến bắn pháo vào đầu mày mày cũng chỉ biết thủ dâm thôi, nữa là thử tên lửa trên biển quốc tế. Vũ khí của chúng mày toàn ****** thì chỉ bắn vào lờ mợ chúng mày thôi.

    Chúng ta có tên lửa Patriot. Các tên lửa không thể bao trọn toàn bộ lãnh thổ đất nước, nhưng nếu tên lửa Triều Tiên đi vào lãnh thổ của chúng ta, chúng ta có thể bắn hạ chúng”, Kim Min-seok, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hàn Quốc, tuyên bố trong một cuộc họp báo ngày 11/4.
    Hàn Quốc hiện đang vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-2, vốn có khả năng bắn hạ các tên lửa và máy bay đối phương ở độ cao 30km.


    Hồi chiến tranh Iraq 199x, bao nhiêu tên lửa Iraq rơi xuống Do Thái, bắn được mấy cái đâu. 10 quả tên lửa thì bắn được 1 quả. Lấy cái gì mơi mơi ra xóc lọ các chó dại ạ, lấy cái con này thì ***tpy hơi cũ.



    Ai đẩy bán đảo Triều Tiên vào bờ vực chiến tranh?
    Cpn đĩ già Pak mấy hôm nay HJ BJ không thấu, đổ cho tiền nhiệm Lý Minh Bác. Vậy, nửa tháng trước khủng hoảng, con đĩ nào đã tuyên bố xóa sổ Triều Tiên.
    Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên về họa diệt vong (Dân trí) - Nữ Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-Hye đã lên tiếng cảnh báo Triều Tiên nên từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân nếu còn muốn tiếp tục tồn tại. "đưa ra trong lễ kỷ niệm 3 năm sự kiện tàu chiến Cheonan"

    =)):))[:D]
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201301/Can-luat-hoa-cho-phep-chay-chuc-chay-quyen-2214305/=>em ko y kien nua
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cũng hay đấy. Cái thằng Mỹ nó chưa từng thừa nhận nạn buôn phiếu. Ta thừa nhận luôn đi để tiên tiến hơn nó.

    Nó giầu hơn ta ngàn lần, vậy chức Thủ Tướng của ta nó mua luôn

    Nó vẫn lobby quốc hội nó, quốc hội ta rẻ, nó chi cho mỗi nghị ta độ 10 tỷ vnd , xong luôn.
    hay là thế này đi. Để anh Tầu Khựa anh ấy bí cốp 10,0001 $. Tha hồ các nghị nhà ta xóc lọ.



    ơn đảng, ơn nhà nước. Trả tiền mua chức cho đám lợn đảng, có khi cũng chẳng bằng trả tiền làm nô tì thuê cho thực dân, nhở.


    Mà cái thằng cha dương trung quốc đâu, phải để HP trả lời thế.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    báo chí nhà ta nối tiếp chiến dịch xóc lọ. Sau khi Bắc Triều Tiên thử thành công tên lửa bắn vệ tinh và bom A, thì thế giới phương Tây rơi vào một cuộc khủng hoảng sợ vãi đái vãi ị ra quần, tạm gọi bằng nhưng tên như khủng hoảng thủ dâm, khủng hoảng xóc lọ, khủng hoảng dầu ăn, khủng hoảng tự huyễn hoặc....

    Về nguyên tắc, các vụ thử đó chứng minh rằng Triều Tiên có bom A và đủ sức bắn bom A đó đến bất cứ điểm nào trên địa cầu. Và thật ra, không chỉ Triều Tiên. Trung Quốc đã cho thấy một cái lò hạt nhân nước nặng, lò nấu Pu kiểu Mỹ mà Trung Quốc nhái được qua đường Hoa Kiều, nó toa hơn toàn bộ các lò nước nặng của Mỹ cộng lại, điều đó cho thấy Trung Quốc có "trữ lượng" bom hạt nhân rất lớn. Rận chí và các báo điện tử Việt nam khác cũng thường xóc lọ rằng tên lửa Trung Quốc có tầm bắn 12 ngàn km chỉ với đến bờ biển Mỹ. Tất nhiên, những rác rưởi hạ đẳng mà đảng nhồi sọ đó chỉ vào tai những thằng liệt não nhất xã hội, đám hồng vệ minh kiểu Mỹ kiểu Tầu, tuổi già tuổi trẻ, lớn lên bằng các trường trông trẻ cấp bằng không của đảng, truyền đời bị trói chặt vào nghề làm lợn làm chó cho đảng. Không quá khó để một thằng trẻ con dùng Google Earrth, chứng minh rằng tầm bắn 12ngàn km từ Đông Bắc và Tây Bắc Trung Quốc phủ sóng khắp nước Mỹ. Trong đó, vùng Tây Bắc Trung Quốc là vùng miễn trừ, Mỹ không thể lắp đặt các đài radar phát hiện sớm và đạn đánh chặn sớm, ông trời thiết kế để xuất phát các tên lửa san phẳng Mỹ. Ở đây, Tầu Khựa xây dựng những căn cứ tên lửa khép kín, tự làm tên lửa, làm bom, chôn sâu 500 mét trong lòng đất, kể cả khi thế giới đã bị huỷ diệt thì chúng vấn nấu bom và đóng tên lửa bắn Mỹ đến chết.


    Tuy nhiên, Trung Quốc cần cạnh tranhh về kinh tế, nên không tiện làm chí phèo. À, về lý thuyết thì Mỹ Hàn Nhật vẫn đang có chiến tranh với Triều Tiên. Về thực tế thì các nước này đã bị đặt dưới giá bom nguyên tử, của một nhân vật mà chính chúng tô vẽ thành... chí phèo.

    Thế là cả thế giới Mỹ Hàn Nhật sợ vãi đái đến mức tâm thần, và xóc lọ điên rồ đến mức suy kiệt tinh thần thâm thần mạn tính.



    Nửa tháng trước. LHQ thông qua nghị quyết cấm vận Triều Tiên, nghị quyết này mang tính hình thức vì Nga-Tầu đặt bút ký rằng Triều Tiên chỉ được độc quyền buôn bán với họ =)). Nhưng về hình thức thì Triều Tiên cũng đáp lễ ngoại giao. Đến đây thì con đĩ già Park TT Hàn Xẻng tốc váy khoe mắm tôm, mụ phát biểu đòi tận diệt Triều Tiên hôm 25-3-2013. Nửa tháng sau thì cả thế giới Mỹ Hàn Nhật sợ vãi đái.

    Đó là một quy luật. Con điếm Park cần BJ xóc lọ thủ dâm cho đám tâm thần. Nhưng con điếm này cũng như mọi con điếm khác, coi trời bằng vung, phát biểu quá đà. Đến nay thì chúng ta đã biết, mụ oăng oẳng đổ cho tiền nhiệm. Hòi lại mụ rằng, hôm 25-3-2013, thì con đĩ nào đòi xoá sổ Triều Tiên ?



    "Vén màn bí mật về chiến lược quân sự Triều Tiên"
    Cái thủ dâm cũ rích. Hàn Xẻng khoe vũ khí bằng vàng. Xin thưa lại một lần nữa với xẻng là, thân phận nô tì không bao giờ mua được súng tốt. Xẻng chỉ có thể có những súng đạn ******, mua hầu chủ Mỹ. Khi xảy ra chiến sự thì xẻng chỉ có thể quay về nhà, dùng ******, bắn lờ mợ xẻng để thủ dâm.

    Chúng ta có thể ví dụ. Trong vụ nã pháo 2011. Bắc Triều Tiên lấy Ca-Chiu-Sa cổ BM-21 bắn tin cửa hầm Hàn Xẻng. May mà BTT chỉ nhồi thuốc cháy bắn cảnh cáo, không thì pháo và pháo thủ Xẻng đã chết sạch. Đối lại, xẻng bắn trược 300 mét và trình bầy pháo của họ tản mát 180 mét ở 18 km, không bằng pháo WW1 ở châu Âu. K-9 lạc hậu hơn 100 năm, không làm ****** thì làm mẹ gì. Cả nước xẻng sợ vãi đái, xẻng sơ tán dân để mặc cháy rừng lan xuống phố không có bất cứ động tác cứu hộ nào. Cuối cùng, xèng-Mỹ quay pháo về hướng nam, tức về nhà, bắn xuống biển xóc lọ các chó dại.

    Nhìn xa hơn. Xẻng được Mỹ trang bị tận răng, gây ra "thảm sát Cao Ly", chôn sống hàng loạt không xét xử các du kích chống Nhật. BTT phát động chiến tranh cứu đồng đội, chỉ trong 2 tuần đã chiếm thủ đô xẻng và sau 4 tuần thì nước xẻng còn mỗi một nửa tình mũi cà mau. Mỹ nhảy vô, nhưng chỉ chiếm đồng bằng, để lại miền núi. Tầu nhảy vô, quân Trung-Triều hành quân theo núi đến tận miền nam cắt đường về quân Mỹ, thảm sát quân Mỹ ở Đại Đồng (Teadong) và Trường Tân (Chosin), cho đến ngàn năm sau lính Mỹ vẫn tởn đời. 2/3 số quân Mỹ tham chiến thương vong và bị bắt. Mỹ đặt chiến tranh này cái tên "cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử Mỹ". Cũng may cho Mỹ là tư lệnh quân Tầu Bành Đức Hoài bị đày ải đến chết bởi bè lũ bốn tên.


    Xem ra, sơn pháo thế kỷ 19 của quân Tầu làm ăn cũng chẳng kém Iowa nhỉ, các chó dại nhỉ. BM-21 ăn đứt loại pháo bắn tản mát hơn cả pháo WW1, các chó dại nhỉ. Máy bay tàng hình thì Nam Tư cũng đã bắn hạ bằng SAM-3. Thế mà nghe đâu các chó dại nói Triều Tiên có SAM-6 hay SAM-14 cơ mà. Thưa các chó dại, Mỹ chỉ biết thủ dâm thôi, trừ Grenada bằng cái làng Hà Nội, Mỹ nó chưa từng thắng trong cuộc chiến tranh nào mà nó tổ chức cả đâu các chó dại ạ, đánh đâu chạy tụt dép đấy, vừa chạy vừa xóc lọ.

    BTT chẳng có bí mật quân sự gì đâu các chó dại ạ, BM-21 hay MiG-21 không phải là bí mật, kể cả BM-30. Họ đơn giản là lấy tiền mua súng đánh nhau chứ không như các chó dại mua ******. Khi lầm trận thì súng BTT diệt địch chứ không thủ dâm bắn vào lờ mẹ các chó dại.

    Nã pháo vào đầu nhau, nếu ở nước khác là chiến tranh. Nhưng Nam Hàn yêu hoà bình, thay cho đánh trả thì họ thủ dâm.

    Cái sự kiện nã pháo mới đây còn tươi rói, Hàn Nhật sợ vãi đái. Chỉ ở cái xứ Vịt Mọi mới có những con chó dại của đảng sủa được những câu này.




    "Mỹ: Triều Tiên “phạm sai lầm lớn” nếu thử tên lửa"
    Mình nhắc lại câu hỏi dành cho các chó dại.
    Cái mốc 10-4 đã qua lâu rồi, sao không thấy Triều Tiên bắn tên lửa
    Nếu triều tiên bắn tên lửa, thì chúng mày có bắn trả không. Vũ khí của chúng mày là ******, thì bắn vào lờ mợ chúng mày tự sướng à.

    Triều Tiên chưa hề tuyên bố bắn tên lửa vào ngày 10-4. Triều tiên cũng chưa hề tuyên bố khởi động lò hạt nhân. Cho đến nay, họ chỉ bảo sẽ có thay đổi ở lò hạt nhân, và họ kéo pháo ra kéo phào vào cái nhà kho ở Wosan.

    Dạ thưa, các chó dại sợ vãi đái vãi ị ra quần ôm nhau huyễn hoặc.

    Để huy phúc dạy các chó dại như rận chí rằng.
    Triều Tiên đã bắn tên lửa, và sẽ còn bắn. Nhưng họ chưa từng tuyên bố họ bắn vào ngàn 10-4 như các chó dại sợ vãi ị ra quần ngồi huyễn hoặc. Khi họ bắn thì chúng mày cũng chỉ nhìn tên lửa của họ mà xóc lọ mà thôi, như đã từng xóc lọ và sẽ mãi mãi phải xóc lọ.





    "Những khác biệt giữa Triều Tiên và Hàn Quốc"

    "Trong khi đó, Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của gia đình họ Kim trở thành một quốc gia nghèo và khó đoán. "Thưa cá chó dại. Sau chiến tranh Triều Tiên , Mỹ không cấm vận, thì Triều Tiên không có khó khăn gì đâu các chó dại ạ. Ông cháu nhà Kim chưa từng ký lệnh cấm vận triều tiên, chưa từng bùng chạc triều tiên 1GW điện hạt nhân và 5 triệu tấn dầu nặng.

    "Theo đó, GDP của Hàn Quốc tính theo sức mua tương đương hiện đạt 1.622 tỷ USD trong khi Triều Tiên đạt 40 tỷ USD. " Thưa các chó dại, Triều Tiên có 24 triệu dân, con số 40 tỷ tương đương 160 tỷ nếu như số dân của họ bằng Việt Nam. Trong thực tế Việt Nam chỉ có 110 tỷ. Chưa hết, người Triều Tiên không phải chi hơn nửa thu nhập toàn đời mua nhà đất, mua oog tô xe máy đắt gấp hai ba lần thế giới.

    Khi các chó dại xóc lọ, thì các chó dại nhìn lại mình đi đã, các chó dại dân trí, cơ quan tw của hội khuyến học việt nam ạ.


    "Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Hàn Quốc là 2,7% "
    các con số về tộc đọ phát triển của Triều Tiên mình không cãi nhau với chó dại mất thời gian. Mình chỉ nhắc các chó dại rận chí rằng, thế tốc độ phát triển của trung quốc là bao nhiêu %, của ấn độ là bao nhiêu %, của Indonexia là bao nhiêu % ? Trung Quốc là 8%, hai nước kia là 7%, tổng dân số của họ đông gấp 80 lần hàn xẻng. GDP của Trung Quốc chỉ gấp 4-5 lần Hàn Xẻng, nhưng trong GDP trung quốc đó không có tiền như đảng mua đất giá 200k, xây chung cư 5 triệu / m2, bán ra 50 triệu /m2. Hay Foxconn bán cho Apple iPhone giá 1 đồng đóng vào GDP Trung Quốc, còn Apple lấy iPhone đó không gia công thêm cái gì bán ra 3 đồng đóng 2 đồng vào GDP Mỹ.

    Trừ nhà đất, thì các mặt hàng Hàn Xẻng đồng dạng với Trung Quốc. Quỹ công thối nát, không phát triển được khoa học, nên xẻng cũng chỉ biết nhái, nhưng Trung Quốc là nhái vĩ đại.

    Trung Quốc năm 2012 đã vươn lên là nhà ngoại thương lớn nhất thế giới.

    Trung quốc Vĩ đại gấp nhiều lần xẻng và đang lao lên nhanh gấp 3-4 lần xẻng, vậy xẻng đi đến đâu hả các chó dại ?

    Thưa các cho dại, toàn bộ các nền kinh tế bám quanh chân Mỹ như Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Hàn Quốc.... đều khủng hoảng nhà đất, đều khủng hoảng kinh tế không lối thoát, đều chó dại. Riêng Hàn Xẻng đối đầu trực tiếp với Trung Quốc và bị Trung Quốc hiếp dâm đến chết.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Brazil “tậu” 34 xe tăng Đức


    Tưởng Brazil mua Leopard II. Hoá ra là "xe tăng phòng không".

    Dạy cho lũ lợn rận chí thế này.

    Một là, về tư cách làm báo. Hợp đồng này cũ rồi. Nhân viên quân sự Brazil nói đến chuyện chuyển quân chứ không phải ký kết". Hợp đồng được ký năm 2012 chứ không phải bây giờ. Và 36 xe chứ không phải 34 xe.
    " A total of 36 self propelled anti aircraft gun, Flakpanzer Gepard, will be delivered to the Brazilian Army by 2012"

    Hai là, về trình độ công dân tối thiểu. Trước khi làm nhà báo, thì xin các lợn hãy thoát kiếp làm lợn liệt não đã, thôi không làm chó hoá dại đã, trang bị kiến thức đủ để làm người đã. Ngày nay, các bản tin tiếng anh Xinhua, Rian, Reuter.... tràn ngập thế giới. Dính vào báo chí tiếng Việt sống bằng vốn nhà nước, là tức khắc biến thành lợn liệt não, sau đó là lợn sẽ biến thành chó dại. Để theo đảng sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.

    Biến thành lợn tức khắc vì nghiện ****** của đảng, rồi lười suy nghĩ, cái đầu dùng để thoả mãn cơn nghiện ngập tính thủ dâm. Bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khoá gen, đảm bảo giòng giống 10 đời sau vẫn là chó dại của đảng.

    Không phải cái xe nào gắn súng trên tháp pháo quay cũng là xe tăng. Cái đó chỉ có từ điển wiki định nghĩa. wiki là từ điển của hồng vệ binh kiểu Mỹ, là từ điển của chó dại. Wiki là cái măý ăn cắp não trẻ con, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên.

    Rận chí có trình độ ở mức đói quá phải ăn cám wiki sao hả rận chí ? Không phải cái xe nào gắn súng trên tháp pháo quay cũng là xe tăng. Cũng như không phải con nào có tứ chi cũng là con người. Con lợn liệt não, con chó hoá dại... đều có tứ chi và xương sống. Con căng-gu-ru và con thử, con khỉ... đều có thể đi bằng 2 chân sau. Hay là rận chí đồng loại với lợn, chó, khỉ, căng gu ru, thử....


    Dạy rận chí rằng, xe tăng là xe thiết giáp có giáp dầy và súng to nòng dài bắn đạn xuyên, có nhiệm vụ diệt cơ giới, mà đỉnh cao của nhiệm vụ này là đấu tăng.

    Flakpanzer Gepard được chủ nhân của chúng gọi là "self propelled anti aircraft gun", súng (pháo) tự hành chống máy bay. Panzer là xe thiết giáp, bao gồm các loại xe tăng như T-54, xe chở quân như BTR, xe chiến đấu bộ binh như MBT, pháo tự hành như Msta.... Không ai gọi các xe BTR-80, BMP-3, Msta 2S19, ZSU-23-4 Shilka, 9K33 Osa , 9K35 Strela, 9K317 Buk-M2, 9K330 Tor., 2K22 Tunguska... là xe tăng cả. Cũng như không ai gọi M2 Bradley là xe tăng, không có con chó dại nào dám gọi AN/TWQ-1 Avenger là xe tăng phòng không.

    Trừ cái loại chó đã dại đến độ như rận chí, lợn đã liệt não đến độ như rận chí, thì mới có thể rúc vào hốc cám wiki. Không một con lợn con chó nào, trừ những loài như rận chí, có thể gọi các xe M42 Duster, M163 VADS, M247 Sergeant York, MIM-72 Chaparral... là xe tăng phòng không. Một bản tin copy lăng nhăng từ nguồn bịa đặt giật gân, mà cái nguồn đó xào xáo lại và bịa đặt nhầm lẫn rẻ tiền rác rưởi từ cái tin đã cũ, nhưng về đây rận chí sáng tạo thêm chữ xe tăng, mới thành thứ phưn đến trẻ con nó cũng tởm. Và không đem lại cái gì cho người đọc, ngoài việc chứng minh rằng, khách của rận chí toàn liệt não chó dại.


    Nếu như không tự mình thoát được khỏi đẳng cấp loài lợn, thì hãy chịu khó đọc anh hp, anh ấy dạy cho, rận chí ạ.

    ============



    Thưa các bạn, dạy bọn chó dại thế đủ rồi, chúng ta tám nhảm chút. "Flakpanzer Gepard" cũng như ZSU-23-4 Shilka nhà ta, là loại xe tự hành bọc giáp nhẹ (chống mảnh bom phá), chở súng phòng không tầm thấp điều khiển bằng radar và máy tính. Khi chọn mục tiêu, máy tính sẽ dùng radar đo đạc mục tiêu, bám mục tiêu tự động, xạ thủ chỉ hiệu chỉnh và dận cò. Thế mạnh của súng là máy tính, vì khi bắn phòng không thì phần tử bắn con người khó có thể tính kịp trong cơ hội. Thế mạnh nữa của xe là cơ động có giáp nhẹ, nên các đạn tìm radar của địch rất khó đánh phá.

    Cũng như súng ngắm bắn thủ công, các súng phòng không tầm thấp có thế mạnh đặc biệt khi bảo vệ đầu cầu. Khi đó, máy bay hay đạn tự hành phải bổ nhào thẳng vào họng súng, xác suất bắn trúng tăng lên hàng trăm lần. Nhiệm vụ này như là nhiệm vụ của cái bãi đất giữa hồ Trúc Bạch, đón các máy bay ném bom bổ nhào vào cầu Long Biên, hay bắn vỡ bom rơi xuống nhà máy điện Yên Phụ.

    Khác với các tên lửa đất đối không, các súng này làm việc hết sức tin cậy, ít có tình huống bất ngờ về chiến tranh điện tử.

    Súng được phát triển trong 196x và được trang bị trong "Quân đội Liên Bang" (hay được các nước Tây Âu dịch bậy là quân đội đế chế), "Bundeswehr". Ngoài Đức, súng cũng bán cho một số nước NATO.

    Theo truyền thống, Brazil ưu tiên hàng ngân sách với Đức từ cuối tk19, từ điện cho đến vũ khí. Riêng về vũ khí, thường Brazil thừa kế Đức. Cả hai nước đều có tỷ lệ ngân sách quân sự rất thấp. Hiện nay xe tăng Brazil là mua lại Leopard I có cải tiến đồ điện hiện đại. Đức đã ít xe tăng, dùng xong thải mới bán cho Brazil, nên ngân sách quân sự Brazil rất thấp. Tuy Ít, nhưng vũ khí Brazil rất hiệu quả.

    Brazil là nước đề xuất thành lập BRICS (Brazil, Nga Russia, Ấn Độ India, Tầu Khựa China, Nam Phi South Africa). Đây là những nước miễn dịch với khủng hoảng, tốc độ tiến nhanh nhất thế giới, đầu tư ra nước ngoài rất nhiều, và luôn trong trạng thái bội thực tài chính. Các nước này cũng có kỹ thuật hàng đầu thế giới về nhiều mặt, như quân sự, hạt nhân, vũ trị, điện tử dân dụng, cả đường xá và xe cộ vận tải... Nhưng sự đứng đầu đó mỗi nước mỗi khác, nên họ tập hợp nhau lại để xuất khẩu sang nhau hàng chiến lược, cũng như hành động nương nhau khi tiêu những món tiền luôn ứ ự của họ.

    Brazil có thái độ ủng hộ hạt nhân Iran. Brazil thằng thừng doạ rằng sẽ đóng tầu ngầm nguyên tử.

    Trong lịch sử, năm 1986 Brazil cũng rơi vào khủng hoảng toàn diện vì chế độ thực dân Mỹ như chúng ta ngày nay. Sau đó, cũng như Venezuela, Brazil đã hoàn thiện luật pháp, thẳng thừng chống Mỹ và tịch thu tài sản các công ty Mỹ. Từ đó, họ trở thành quốc gia phát triển nhất Nam Mỹ và có tiếng nói quan trọng trên quốc tế. Việc đề xuất và sau đó thực hiện được BRICS là bước đi chiến lược tuyệt vời của họ. BRICS không những tập hợp các ông lớn về tài chính mạnh nhất thế giới, mà còn đảm bảo cả khoa học và quân sự, kể cả san phẳng Mỹ họ cũng dư sức.

    Phải nói rằng, khi cả thế giới còn lại khủng hoảng, thì BRICS vẫn dư rả nếu như không muốn nói là luôn bội thực tài chính, nên họ có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ vài năm khủng hoảng, lần lượt Trung Quốc rồi Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản. Đặc biệt Trung Quốc đã có kim ngạch ngoại thương lớn nhất thế giới, tức ảnh hưởng đến thế giới nhiều nhất, và càng ảnh hưởng hơn, khi Mỹ bán sát Trung Quốc, nhưng xuất khẩu nhiều mà lại luôn đói tiền, không có lực ra đòn, ra đòn nhiều mà chỉ toàn xóc lọ thủ dâm.

    Có thể xem một chút về loại xe này. Xe nặng 47 tấn, có hai nòng 35mm liên thanh, mỗi nòng có 340 đạn. Xe sử dụng khung gầm tank Leopard I.
    https://www.youtube.com/watch?v=DpXnzUyXqqg
    https://www.youtube.com/watch?v=pn-CU4nXvcQ
    https://www.youtube.com/watch?v=UGUmCLxk3uY

    Có thể tham khảo một số hình ảnh của xe ZSU--23-4 của quân ta. 1,2,3,4,5. ZSU-23-4 và Flakpanzer Gepard cùng một thế hệ. ZSU là súng (pháo) tự hành đối không, 23 mm, 4 nòng.

    Chúng ta cũng có thể tham khảo các bản hiện đại hơn như 2K22 Tunguska những năm 198x. Ngoài việc update các radar, thì cấu hình vũ khí của xe có thêm các đạn tự hành tên lửa. Các đạn tên lửa này ngoài việc bám mục tiêu (bắn đuổi) thì chúng còn được bệ phong mẹ lái bám đường (bắn ngang, bắn chặn). Cách lái bám đường giống như các đạn tự hành tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM, chỉ khác là ATGM dùng laser còn các đạn đối không thường dùng radar, máy tính sẽ điều khiển đạn đi đúng đường thẳng nối giữa xe và mục tiêu. Các đạn tự hành tên lửa có tầm bắn 10 km, cao 3,5 km. Trong khi đó, súng liên thanh 30mm vẫn tiếp dục thừa kế lợi thế xuất sắc khi bắn kiểu bảo vệ đầu cầu, nhưng có tầm bắn ngắn hơn. Các xe này là sát thủ của các đạn tự hành. Cả lái bám đường và bắn chặn đều cho xác suất diệt mục tiêu rất cao, tốc độ diệt mục tiêu hàng loạt rất cao... khi bắn chặn các đạn lao vào chính hương xe đang chiến. Thêm nữa, các đạn đường đạn có giáp rất dầy thì lại đối mặt với sức xuyên rất lớn của đạn bắn chặn, khi tốc độ va nhau đến 2-3 km/s. Dạng như Tomahaw BMG-109 có tốc độ dưới âm và cởi truồng không giáp, thì chúng làm gỏi kiểu làm thịt hàng loạt. Các xe này có lợi thế xuất sắc khi bảo vệ các đài radar lớn của hệ thống phòng không.

    Các hệ thống vũ khí tương tự các xe phòng không này được dùng trên tầu chiến để bắn chặn các đạn diệt hạm, như là hệ thống Kashtan. Tuỳ vào kích cỡ của vũ khí, người ta có thể trang bị các hệ thống lái bám chùm laser để điều khiển đạn bám đường tự động, có tỷ lệ trúng rất lớn (y như đạn diệt tăng). Các vũ khí nhỏ hơn lái bám đường mục tiêu bằng radar.

    Trung Quốc nhái lai căng cấu hình xe Nga chở súng kiểu Mỹ. Súng 30mm bắn cực nhanh kiểu Nga không đơn giản cả về súng lẫn đạn, nếu không biết làm đạn là nòng rất nhanh hỏng, nhưng nó cho phép xe nhẹ hơn nhiều. Súng phòng không và đối đất liên thanh 30mm của Nga bắn M1A1/ M1A2 , chỉ trừ mặt trước, xuyên được từ 500m-1km với tốc độ bắn liên thanh, nên báo hại các xe M1 bị nó phục kích, quạt xe tăng nư súng máy diệt kỵ binh.

    Pantsir-S1 là loại xe không bọc giáp, bánh hơi. Nó ra trận thì nhanh hơn xe xích, nhưng phỏng thủ đương nhiên là yếu. Các xe này thường được dùng bảo vệ đội hình hành quân, không như ưu thế của các xe bảo vệ đầu cầu thường bọc giáp.

    ======================


    [​IMG]

Chia sẻ trang này