1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Tháng trước, bà cô đi du lịch Sa Pa mua về một con "siêu dao Mèo", khoe là tốt lắm. Mấy đứa em họ mình con bà ấy tế cho cụ một trận, dao vừa thái đã cùn như dao sắt tây. Đúng lúc này nhớ lại chuyện đó vì vtc10 đang chiếu một cái lò rèn Hơ Mông. Chúng ta biết rằng, khi rèn thì có 1 thợ chính với 1-2 thợ phụ, phụ cầm búa to quai theo chính, quai thật nhanh để tạo hình cái phôi khi nó vẫn còn nóng đỏ, có thế thép mới không có nhiều ứng lực, không ròn, không bở. Vậy nên thợ rèn anh nào anh ấy to khỏe béo tròn, dồn sức vào quai như mưa một lúc rồi lại ngồi xuống điều khí. Ở trên tv là mỗi cái ông cụ già cầm cái búa bé tí thở hết hơi mới quai được một nhịp.

    Phát chán cái trình độ phóng viên ăn hại của vtc. Thảo nào các hãng ruyền hình và khách xem chạy ráo khỏi cái đài dở người ấy. Cặn bã. Càng cặn bã thì càng bán mình rẻ cho đủ thữ cặn bã khác và càng cặn bã. Chỉ được cái la liếm thủ dâm là tốt.

    ====================






    Giải trí một chút bằng vũ khí, chúng ta nói đến chuyện đạn M79.

    gần đây có vụ nổ đạn M79 thương tâm.

    Sau 40 năm chiến tranh, loại đạn này nó vẫn tác quái như vậy. Đạn M79 rơi vãi trong chiến tranh rất nhiều và nó rất nguy hiểm so với các loại bom mìn rơi vãi khác.


    "....13h ngày 16/4, tại trường bắn Núi Lửa thuộc huyện Đăk Mil (Đăk Nông) xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến 2 học sinh tử vong và 6 em bị thương nặng. 8 nạn nhân đều mặc đồng phục và mang bảng hiệu lớp 5B trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi...May mắn bị thương nhẹ hơn các bạn, em Nguyễn Đắc Hòa cho biết, sau khi về nhà một bạn, cả nhóm rủ nhau đi bộ đến trường bắn chơi. Thấy một quả đạn nằm ngập dưới đất chỉ có phần đuôi nổi lên, cả nhóm đào lên rồi chuyền tay nhau ném xuống đất. Sau khoảng 3-4 lần như thế, quả đạn dài khoảng 40 cm, màu xanh đen cũ kỹ đã phát nổ....
    ....
    Khu vực trường bắn xã Thuận An vừa được san ủi, trong chiến tranh nơi đây từng là địa điểm đóng quân của Mỹ."

    "Những người dân sống lâu năm tại khu vực trường bắn Núi Lửa, xã Thuận An, đều biết nơi đây nằm trong khu vực quân đội Mỹ đóng quân trước năm 1975. Khu vực xảy ra vụ nổ cách Quốc lộ 14 khoảng 300 m, là một trong những điểm cao quan trọng về quân sự, nên trước đây quân đội Mỹ đã chọn khu vực này bố trí đơn vị đồn trú với các trận địa nhằm khống chế cả một vùng rộng lớn. Sau khi quân đội Mỹ bỏ chạy, nơi đây còn sót lại nhiều loại đạn chưa nổ nằm rải rác khắp vùng."


    Quả đạn dài 40cm thì không thể là M79, nhưng cái loa voa (đài tiếng nói huê kỳ), và nhiều rác rưởi khác như vietnnamplus. hay các báo khác đã khẳng định. Cũng có thể con số 40cm là các báo đưa sai, cũng có thể không phải M79.... Trước đó vn+ gọi là "mìn", cũng chẳng có loại mìn nào dài 40cm mà các em tung hứng được cả lợn ạ..

    Cái gì gây ra vụ nổ thì chưa có kết quả điều tra chính thức, nhưng ở đây chúng ta nói đến M79.
    ============






    Từ hồi cổ hy la ttvnol cũng có một topic "Các bác có biết tại sao đạn M79 còn lại nhiều sau chiến tranh không", nhưng hồi đó các bạn không lý giải được rõ ràng câu hỏi. Về M79 thì có nhiều huyền thoại quanh nó, mà nguồn ngóc của mọi huyền thoại đều là chiến tranh chó dại của đám hồng vệ binh kiểu Mỹ. Chúng ta có thể vú dụ. như cái Yahoo chuyên hoạt động chính trị thời Bush. Mấy đồng chí trốn lính cũng tự tậm bên quân sử khoe dại với đám trẻ con liệt não. Mình chửi cho một trận.


    M79 là loại vũ khí được thiết kế ẩu, sử dụng nó là một tội ác chống lại loài người. Cái này mình cũng đã cảnh báo từ lâu trên quân sử, nhưng cái đám chó dại la liếm ở đấy chúng nó cãi át đi. Những cái thằng trốn lính vỗ ngực đi Cam về nhưng dám bảo M79 là nòng trơn.
    =========






    Trước tiên, chúng ta nói qua về súng M79. Nhiều bạn thì biết, nhưng nhiều bạn thì ít quan tâm đến vũ khí.

    M79 là tên loại súng phóng trái phá cá nhân 40mm do Mỹ sản xuất, dùng nhiều ở chiến tranh Việt Nam, sau đó quân ta thu được rất nhiều và tiếp tục dùng ở các đơn vị chủ lực. Sau năm 1979 thì một số đơn vị sư đoàn được trang bị lại với B41, PK, AKM, RPK... thì thôi không sử dụng loại súng này nữa. Nhưng các đơn vị bộ binh thường, quân đựa phương, thì vẫn tiếp tục dùng. Sau này chúng ta cũng sản xuất súng loại này để tận thu đạn. Chúng ta sản xuất súng loại này sau khi xây dựng dây chuyền sản xuất lại nòng phỏng lựu kiểu Nga như GP cho AK hay AGS là súng phóng trái phá nhỏ liên thanh.

    Súng M79 thường được bộ đội ta gọi là "cối cá nhân", một số người gọi là phóng lựu và cho rằng "grenade launcher" là "phóng lựu", trong đó "grenade" là lựu. Thật ra, đây là cách dùng sai truyền thống, ví dụ, "lưu đạn" hay được dủng để chỉ "trái phá ném tay", mà bộ đội dùng đúng tiếng Hán Việt là "thủ pháo" hay một số đơn vị đặc công gọi chúng là nhóm "pháo tay". "Lựu" là chỉ loại trái phá văng mảnh sát thương, ngày xưa làm như quả lựu có hột bao quanh. Còn M79 thì có thể bắn đạn sát thương những cũng có thể bắn loại đạn khác, và "grenade" là "trái phá".

    M70 được chấp nhận trong quân Mỹ năm 1961, được phát triển bởi Springfield Armory trong thập niên 195x, được Mỹ mua những năm 1961-1971. Tổng cộng đã có 350 ngàn khẩu đã được sản xuất. Số lượng đạn thì lớn khủng khiếp.

    Súng nặng 2,7kg. Dài 731 mm.
    Nòng súng dài 357 mm.
    Nòng xoắn gờ nhỏ.
    Tiêu chuẩn hình học vỏ đạn 40x46mm.
    Tầm bắn xa nhất 400 mét.
    Thước ngắm có hai chế độ. Ở tầm gần thì hạ xuống bắn thẳng, ở xa dựng lên bắn cầu vồng.

    Sơ tốc 76m/s.

    Súng nạp đạn bằng cách gập nòng súng xuống như súng săn. Súng có các loại đạn : nổ phá sát thương, xuyên lõm kiêm nổ phá sát thương, đạn ria, đạn cháy, đạn khói, đạn chỉ điểm, đạn sáng....

    Một anh em của M79 là loại M203 súng bắn cùng đạn cùng nòng, lắm dưới nòng súng M16 (như GP-25 lắp dưới nòng AK).

    Khẩu M79 đang dựng thước ngắm lên bắn cầu vồng
    [​IMG]


    Hạ thước ngắm xuống bắn thẳng
    [​IMG]

    Lật nòng lên nạp đạn từng viên
    [​IMG]










    ==========


    Thứ 2, chúng ta nói về vai trò của súng trong chiến tranh Việt Nam.

    Từ WW1, thì người ta bắn loại trái phá nhỏ như thủ pháp ném tay bằng nòng súng trường. Các xạ thủ có một cái nòng trái phá phụ lắp trên đầu nòng súng trường, say đó lắp vào ổ đạn súng trường một vỏ đạn chứa liều phóng trái phá, không đầu. Thao tác rắc rối, nếu như nhầm viên đạn trong ổ thì nguy hiểm. Cho đến thời AK thì AK bắn liên thanh, lắp đạn vào trong ổ nòng phức tạp, bỏ cái kiểu này đi, tuy nhiên, một số nước nhái AK như Nam Tư vẫn sử dụng loại bắn trái phá này bằng cách cải tiến chút so với AK gốc.

    Về mặt quân sự. Đứng ở góc độ nào đó thì M79 là một thành công của ngành vũ khí Mỹ. Bắn trái phá nhỏ trước đây nguy hiểm rắc rối, những người Mỹ vẫn duy trì được bắn trái phá nhỏ trong đội hình mới khá thuận tiện.

    Chúng ta có thể so sánh, bên Liên Xô, mỗi tiểu đội có một tổ 2 người mang 1 súng B-40 (trước 1959), hoặc cùng thời 196x với M79 là B-41. Cả tiểu đội chỉ có 1 súng bắn trái phá và 6 viên đạn, thiên về xuyên phá chống tăng. Tiểu đội Liên Xô đó thiếu hẳn loại súng bắn loại đạn cỡ bằng thủ pháo ném tay (hay gọi là lựu đạn) sao cho chính xác hơn và xa hơn thủ pháo, mà vẫn mang được số lượng lớn đạn như thế. Loại súng này trở thành "dã pháo tiểu đội", có khả năng sát thương mạnh. Trong nhiều trường hợp như bắn vào cửa sổ-lỗ châu mai để diệt địch ẩn nấp thì súng này gọn nhẹ thuận tiện, và rất nhiều đạn so với B40/41.

    Tuy nhiên, nếu nói về tổng thể, thì mỗi tiểu đội Mỹ-ngụy có 2 biến chế M79. Họ không có vũ khí sắn tăng hiệu quả, năm 1963 Mỹ mới trang bị súng săn tăng M-72 LAW, nhưng súng dùng một lần này yếu như B-40 về tầm bắt hiệu quả (150 mét) và khả năng xuyên giáp rất kém. 2 biên chế M-79 làm mất đi hai biên chế súng trường, trong khi đó M79 là súng trợ chiến, đối kháng cá nhân rất kém và tầm bắn thì càng rất kém.

    Vấn đề là. Liên Xô đã rút kinh nghiệm từ chiến tranh Việt Nam. Sau đó, Liên Xô cho ra GP-25. Súng GP-25 nhỏ nhẹ, lắp bên dưới nòng súng AK, nặng khoảng hơn 1 kg. Khi lắp thêm GP-25 thì súng AK nặng hơn 4kg. Tùy từng trận đánh mà lính có thể nhanh chóng tháo ra hay lắp vào nòng GP-25, có thể chỉ một vài người trong tiểu đội sử dụng nòng này. Bộ binh cơ giới ở Chechen nhiều khi đeo toàn bộ tiểu đội GP-25, thậm chí họ mang 2 súng, 1 AK và 1 súng khác như B41 hoặc súng bắn tỉa. GP-25 được phát triển thành GP-30. Các súng này có tầm bắn như M79, cũng cỡ 40mm. Nhưng nòng-đạn của các súng này được tính toán đúng đắn hơn nhiều.




    ==============

    Một số cấu tạo của súng-đạn M-79.

    Súng M-79 dùng thuật đường đạn trong của loại cối siêu cổ , trước tk18. Sau đó, Nga đi đầu trong việc bỏ kiểu buồng đốt này đi. Loại buồng đốt này có lỗ phun khí ra ngoài nhỏ, do đó áp lực cháy trong buồng cao. Áp lực cháy càng cao thì thuốc càng cháy ổn định. ở các súng mạnh, thì làm thế sẽ vỡ buồng đốt vì khí không thoát kịp. Nhưng M79 là súng sử dụng áp lực đẩy đầu đạn thấp, nên cần buồng đốt có áp cao hơn để thuốc dễ cháy.

    Điều đáng nói đến là, loại cối siêu cổ lỗ này được các hãng bán súng Mỹ quảng cáo đến giời xanh, nhồi sọ các chó dại, đặt tên rất kêu là "high low system". Các chó dại mấy chục năm qua xóc lọ tràn ngập địa cầu rằng chỉ có Mỹ mới có thể làm ra được siêu súng như thế.



    Có thể xem sơ đồ một loại đạn của M79, M407A1 . Đây là loại đạn nổ văng mảnh sát thương
    http://www.inetres.com/gp/military/infantry/grenade/40mm_ammo.html
    [​IMG]






    So sánh với cối Pháp trước cách mạng 1789
    [​IMG]



    Các loại đạn khác cũng như vậy, như M433, chỉ khác là đạn này có liều lõm xuyên
    [​IMG][​IMG][​IMG]




    Nguyên lý phóng đạn (đường đạn trong) là. Thuốc chứa trong buồng đốt áp cao có thành dầy Propellant Cup. Sau đó khí thuốc xì ra ngoài qua lỗ vent, đến buồng áp thấp low pressurre chamber.

    Nhờ vậy, thuốc cháy trong buồng áp cao ổn định tốc độ cháy, còn nòng súng chỉ áp thấp, mỏng nhẹ.

    Vấn đề ở đây là. Buồng đốt đo tuy được nhồi sọ cho hàng tỷ con chó dại, nhưng nó quá cổ, đã mấy thế kỷ. Từ thời mới có súng cối trong thế kỷ 15 người ta đã sử dụng buồng đốt kiểu này.

    Khi khí thuốc đi xuyên qua lỗ vent từ áp cao sang áp thấp, thì nó có tốc độ cao, nhiệt độ thấp. Nhưng đến buồng áp thấp thì chuyển động của khí thuốc lại biến thành năng lượng nhiệt. Ở trong post này mình cũng đã đề cập đến cấu tạo các loại vũ khí khác. Cái ngu xuẩn của người Mỹ là, tại sao họ không làm lỗ vent xiên thẳng vào đít viên đạn, để động năng của dòng khí đẩy viên đạn đi được khoẻ. Đó là nguyên tắc của các vũ khí khí động, cho đến lúc đó là không mới. Chỉ ảnh không. Chúng ta xem ảnh trên, loại súng cối cổ thế kỷ 18 đã dùng dòng phụt đẩy đạn đi như thế.

    Suốt đời M79 cho đến thế kỷ 21, đạn của súng vẫn sử dụng kiểu buồng đốt dở người như thế. Điều natf dẫn đến nòng-đạn to nặng hơn nhiều so với các súng cùng tính năng khác.

    Như vậy, M79 có cách phóng đạn còn dở người hơn cả súng cối thế kỷ 18. Sau này, khi tham khảo các loại đạn tượng tự của nhiều nước khác, người Mỹ cho ra loại đạn M430A1. Loại đạn này 40x53mm không dùng cho M79 mà dùng cho loại súng liên thanh Mk-19 (Mk 19 grenade launcher). Chúng ta có thể quan sát loại đạn này, khí thuốc xiên về trước chứ không xiên ngang, nhưng khí thuốc này cũng chưa có tuye và cũng chưa xiên thẳng.

    [​IMG]







    Nhiều mặt khác của đường đạn trong nòng của súng cũng dở người. Ai đi bộ đội cũng biết rằng M79 rất nhanh mòn gờ xoắn. Đó là do họ dùng gờ xoắn chữ nhật hẹp là loại gờ-rãnh nhanh mòn. Họ không thiết kế được đai đạn mềm hay kỹ thuật làm đạn nở ra trong nòng súng, nên phải dùng cái gờ hẹp đó. Có thể xem cái cơ chế nở đạn và cơ chế buồng đốt cao áo của GP-25/30.

    Có thể xem bề ngoài các viên đạn M433 của M79, bên trái là chưa và bên phải là bắn rồi chỉ có đầu đạn không các đời đạn M79 cùng loại có hình dáng na ná như nhau.
    http://www.freewebs.com/grog/Dummy rounds.htm

    [​IMG][​IMG]











    =============


    Vấn đề là, việc sử dụng các loại đầu đạn của khẩu súng M79 được thiết kế dở người này là một tội ác chống lại loài người.

    Đầu đạn M79 dùng loại ngòi chạm nổ quán tính, có cơ cấu khóa an toàn spindelay, không có ngòi tự hủy. Toàn bộ đầu đạn như hình trên, được đặt trong một vỏ kín hoàn toàn, sơn mạ kỹ, nên có lẽ đến cả thế kỷ sau cũng chưa mục.

    Loại ngòi thông dụng là M550.
    http://www.dtic.mil/ndia/2009fuze/VAlyonmohan.pdf
    Có thể xem một cái đanwg ký phát minh gần đây về loại ngòi này.

    [​IMG]




    Chúng ta có thể mô tả cơ cấu ngòi của nó như sau.

    Chạm nổ quán tính
    . Dân ta còn hay gọi là ngòi nhoi. Khi viên đạn đang bay đập vào vật gì đó, đạn sẽ bay chậm lại, kim hỏa bên trong viên đạn nhoi lên trước, đâm vào hạt nổ. Vận tốc của đầu đạn M79 rất thấp, chỉ 76 m/s ( 274 km /h), nên hạt nổ phải làm rất nhậy, trong khi đó các hạt nổ khác đặt trong vỏ cứng, phải có lực va đập rất mạnh mới có thể hỏng vỏ gây nổ.

    Làm chậm quay, spin delay. Bình thường, đạn M79 có cơ chế an toàn không cho nổ, cơ chế này chỉ cho phép đạn nổ sau khi đã bắn ra khỏi nòng một khoảng30 mét mới cho phép đầu đạn phát nổ. Trong khoảng 30 mét đó, nếu như đầu đạn chạm phải tường thì nó sẽ dừng lại mà không nổ.

    Cơ chế của spin delay như sau. Nó có một cái bắnh răng quay bằng dây cót như là đồng hồ, bánh răng được giữ tốc độ quay chậm bằng một chấu nẩy cũng gần như đồng hồ. Khi bắn, đạn bị vặn xoắn và đẩy lên mạnh, thì dây cót mới bắt đầu đẩy bánh răng quay. Khi bánh răng quay hết thì nó mới đặt hạt nổ vào mũi kim hỏa để sắn sàng điểm hỏa.

    Không có ngòi tự hủy. Ví dụ như B41, đạn có thể bay đến 1100 m, nhưng ở khoảng 900 m thì ngòi cháy chậm sẽ kích nổ đầu đạn. Điều này ngăn việc đầu đạn lẫn vào đất đá. Các đạn pháo-cối đều có tính năng đó, những một số pháo cối bắn đạn xuyên thường tự hủy sau khi đạn đã cắm sâu vào đất đá, lúc đó ngòi tự hủy đã có thể bị hỏng. M79 không có ngòi tự hủy.


    Các huyền thoại mà đám trốn lính đi cam về như mấy thằng bên quân sử kia tạo ra thì nhiều. Như M79 nòng trơn, hay đạn M79 quay đủ vòng sẽ nổ... Đều là nhảm nhí.

    Thực tế, đạn M79 cực kỳ ghê tởm như thế nào thì các bạn đã luận ra. Ví dụ tình huống trên, trong vòng 30 mét , nếu như đạn va phải cái gì đó như tưởng, đất, tán cây, hay cái xe cộ đột ngột thò ra... thì đạn không bị kích nổ nhưng ở trạng thái sắn sàng nổ. Hay viên đạn chạm bùn nước không đủ va đập cũng thế. Viên đạn đó rất bền lẫn trong đất đá. Vận tốc va đập để kích nổ đạn rất thấp, chỉ cần ném như viên sỏi vào tường nó cũng nổ.

    Số lượng đạn M79 lẫn trong đất đá vì nguyên nhân đó cực kỳ nhiều. Đặc biệt là loại súng liên thanh bắn vãi đạn có rất nhiều viên va vào tường cây đất đá không nổ như vậy.

    Các bạn xe hình trên, đạn được sơn mạ rất đẹp để câu trẻ em.



    Chúng ta có thể so sánh. Đạn B40 cũng không có ngòi tự hủy, cũng có vận tốc chậm 82m/s, nó cũng lẫn vào đất đá sau trận đánh nếu không nổ. Tuy nhiên, phần lớn đạn không nổ là do ngòi hỏng, vì nó không có chế độ delay, lắp ngòi vào là đạn sẵn sàng nổ rồi. Cái đạn thối với cái ngòi hỏng không đáng sợ. Một số viên B40 mắc trên các lưới hay tán cây như lưới B40, nhưng viên đạn đó to, người ta tháo gỡ nó dễ, và nó cũng nhanh mục sau một thời gian ngắn ngoài trời.





    Vấn đề là. Một thiết kế vũ khí lởm không thôi thì chỉ làm hại quân Mỹ. Nhưng đây là cơ chế an toàn của đạn M79 bị ăn cắp. Sử dụng đạn này là tội ác chống lại loài người. Người Mỹ ký các hiệp định chống mìn làm cái gì, trong khi súng đạn của họ phun ra hàng chục triệu quả mìn như vậy.

    Nhân vụ nổ này, chúng ta nhắc lại một tội ác của Mỹ đã bị ỉm đi. Những ai ỉm tội ác này đi thì chúng ta không cần bàn ở đây.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))=))=))


    Nổ. Triều Tiên 2013 nổ tung trời làm các chó dại Đông Bắc Á run nhữ dẽ, duyễn hoặc tưởng tượng suốt nửa tháng.

    Rồi lại đến vụ nổ thương tâm trên.

    Mỹ cũng nổ khủng bố ở chạy đua Boston.


    Chưa hết nổ thì có vị nổ to nư bom nguyên tử. Xem nào,

    "Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại một nhà máy phân bón gần thành phố Waco, bang Texas của Mỹ. Thông tin ban đầu cho thấy 60-70 người có thể đã chết và 200 người bị thương, trong đó có hàng chục trường hợp nguy kịch. 75 -100 ngôi nhà cũng bị phá hủy." ( 8 giờ sáng giờ Việt Nam)

    Vụ nổ nhà máy Texas “giống một quả bom hạt nhân”. "Sức công phá của vụ nổ lớn đến mức các tòa nhà cách đó 80km cũng bị rung lắc. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết họ ghi nhận được rung chấn 2,1 độ tại thời điểm xảy ra vụ nổ."..


    Xem xem những con chó dại nào ăn theo "60-70 người có thể đã chết". À, rận chí liếm từ tuổi trẻ. Vẫn kỹ thuật ctrl rồi tụt quần ra xóc lọ vào ít dịch chó dại cho nó khác đi. Đúng kỹ thuật nhân bản lìn cô dâu không hả bác rận chí. "kỹ thuật nhân bản lìn cô dâu" là kỹ thuật lõi của báo chí việt nam, nhể dân trí nhể. Ngoài các báo vớ vẩn ra thì có báo đ tv bắc Giang.... mỏi mắt dek tìm nữa




    =)). Hay là bác Mèo Hoang diễn tập chịu cảnh bom hạt nhân Triều Tiên ?

    hình ảnh capture vụ nổ từ một cái cam an ninh

    [​IMG]


    "nấm hạt nhân" sau đó
    [​IMG]



    Thứ mà trước đây là một dãy phố
    [​IMG]






    .
    Nổ nhà máy phân bón thì thế giới có nhiều bài học rồi. Các nhà máy phân bón có các hóa chất trung gian nổ như thuốc nổ. Mà sự thật thì người ta vẫn hay thuê các nhà máy phân bón chế tạo các chất trung gian của công nghiệp thuốc nổ, như HNO3 hay NH4NO3. Những chất này lúc đang chế biến thì chúng cũng chả khác gì thuốc nổ cả.

    Tuy nhiên. CNN có vẻ đang chửi rận chí sủa như chó. Hay là các chó dại vẫn chưa hết choáng váng vì Triều Tiên lấy cái xe tải ra vào cái nhà kho cũ ở Wosan.

    April 18, 2013 -- Updated 0752 GMT (1552 HKT), Hà Nội là GMT+7. Tức lúc cnn post là 14 giờ Hà Nội
    "A massive explosion at a fertilizer plant in the small Texas town of West left at least two people dead, sent dozens more seeking medical attention and prompted a widescale evacuation in the community of 2,600 people."

    "The number of dead remained unclear, with police saying it could be between five and 15. More than 160 people were injured and "three to four" firefighters were missing or unaccounted for, officials said" (April 18, 2013 -- Updated 1355 GMT (2155 HKT))

    April 18, 2013 -- Updated 1407 GMT (2207 HKT)


    Thời buổi bây giờ đọc báo tiếng Việt là thành chó dại

    [​IMG]


    .














    =============

    Còn đây là vụ nổ thương tâm ở ta.
    Cho đến nay, cái gì gây nên vụ nổ còn chưa xác định được chính xác. Điều này thì cũng dễ, đợi gắp mấy mảnh trong người các em bé đem đi xét nghiệm. Nhưng vấn đề là cái đạn M79 không thể dài đến 40 cm. Mỗi viên đạn M79 chỉ dài 5-7 cm thôi.


    Chúng ta xem lại,

    anh thì bảo M79, cái tin M79 là cái loa voa đưa ra. Các lợn các chó nhà ta thì còn nhà máy cám nào để bú hơn là những cái đống phưn như loa voa hay là wiki. Xem ra, dòng dõi loa voa có: , vietnamdaily (báo của các bác già sống nơi sa mạc Cali) , vietnamplus, citinews, Báo Tin Tức - Thông tấn xã Việt Nam , .... xem ra muốn tìm hiểu chó dại nào là của quân đoàn liếm đít Mỹ cũng dễ.


    Anh thì bảo là mìn. Nguồn tin mìn ở đâu ra nhở. À đây rồi, VOV đưa tin " Vụ tai nạn bom mìn xảy ra trong khi các em học sinh đang trên đường đi học về." ctrl, ăn cắp xong các chó dại sửa chữa đi chút, thế là rận chí có tít "Nổ mìn khiến 2 học sinh tử vong, 6 em khác trọng thương" (đến lúc rận chí đăng tin, đã là buổi tối, lúc đó các sự kiện đã xảy ra nên nó cho thêm).

    xem những thăng ăn theo nổ mìn mang họ rận chí. Và các chi nhánh.






    Nhớ lại vụ lìn cô dâu năm ngoái, cũng vov tung ra rồi các chó dại nhai lại đây mà. vãi đái cái nghề làm báo ctrl. Mà nổ M79 hay cối 61 đều là "tai nạn bom mìn", nhưng không phải là "nổ mìn" đâu các chó dại ạ.
    http://vov.vn/Doi-song/Them-1-qua-dan-coi-tai-hien-truong-vu-no-o-Dak-Nong/258282.vov
    Cái lỗ này là quả đạn M79 40mm nằm thò đuôi lên
    [​IMG]






    =====================


    Con đây là rận chí tuyên "vật liệu nổ", hay đây mơi là đạn M79. VOV chú thích là cối 61 chắc VOV láo.
    "tuổi trẻ. Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện thêm một vật liệu nổ khác sót lại tại hiện trường. Vật liệu nổ này có hình dáng khá giống với quả đạn gây ra vụ nổ mà các em học sinh đã miêu tả."
    Vãi đái vãi ị ra với tuổi trẻ, sợ tẽn tò lần nữa à, cái này thì chắc chắn là cối 61 rồi lợn tuổi trẻ ạ.

    [​IMG]
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Xem ra, giai đoạn rủn người do khủng hoảng triều tiên cũng đã nhạt nhạt, nhể.

    Tóm lại là, Bắc Triều Tiên lấy một cái xe tải ra vào một cái nhà kho ở Wosan trong đêm, làm các chó dại sợ vãi đái vãi ị ra quần. Các chó dại run cầm cập tưởng tượng là ngày 10-4-2013 Bắc Triều Tiên bắn tên lửa, rồi 15-4-2013... Triều Tiên dek bắn.

    Mình nhắc lại là. Tầu Khựa duy trì chính sách quấy rồi an ninh, chó dại biển đảo, để đẩy các nước chính trị thối nát Hàn Nhật Việt ôm chặt chân chính trị Mỹ. Điều đó củng cố thế lực của các phái chó dại Hàn Nhật Việt. Các phái chó dại là các phái hút máu thị trường qua các quỹ công: nhà đất, quân sự, giao thông, thông tin, y tế, giáo dục... Điều này làm kinh tế các nước này và Mỹ dấn sâu vào khủng hoảng. Nhờ đó, Tầu Khựa bớt áp lực trong giai đoạn mà họ bị chó dại chống đối khủng khiếp nhất, khi họ tiến lên GDP số môt thế giới trong 10 năm tới.

    Thực chất, các tính GDP hiện nay Tầu Khựa còn thấp chỉ vì Mỹ và các nước tương tự tính thêm dịch thủ dâm vào GDP của họ. Ví dụ, Foxconn của Tầu Khựa và Apple của Mỹ. Foxconn làm ra iPhone , bán cho Apple 1 đồng đóng vào GDP Mỹ. Apple không làm thêm cái gì cho iPhone đó trừ công bán hàng, bán cho người Mỹ giá 3 đồng, đóng 2 đồng vào GDP Mỹ. Không thô thiển như Apple, nhưng các ngành khác cũng vậy, ví dụ ô tô thế giới mua các thành phần Trung Quốc, trong đó mui xe thì Trung Quốc trở thành nhà cung cấp số một thế giới.

    Trước đây, 2 cái đồng lãi của Apple đóng cho GDP Mỹ được thu về từ dịch vụ móc túi toàn cầu thông qua lạm phát giá trị USD, nuôi béo giun sán giòi bọ Mỹ. Khi kinh tế Mỹ đi xuống so với tầu Khựa, thì giá trị USD sẽ đi xuống bằng các bước rơi mức sụp đổ như năm 2008. Điều này đồng nghĩa với thực thu của nước Mỹ rơi từng bước ở mức sụp đổ như thế. Trong mấy năm qua thế giới đã chứng kiến người ta tích vàng thay cho USD.




    =))=))=))=))=))=))

    Khủng hoảng thủ dâm, khủng hoảng xóc lọ, khủng hoảng dầu ăn... bùng nổ sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vẫn chưa kết thúc. Rận chí nhà ta vẫn sợ vãi đãi vãi ị.
    "Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại một nhà máy phân bón gần thành phố Waco, bang Texas của Mỹ. Thông tin ban đầu cho thấy 60-70 người có thể đã chết và 200 người bị thương, trong đó có hàng chục trường hợp nguy kịch. 75 -100 ngôi nhà cũng bị phá hủy." ( 8 giờ sáng giờ Việt Nam)


    ====

    Rận chí đánh bóng cho cái tầu lởm
    Tàu chiến Mỹ tới Đông Nam Á: Cú huých để “trục xoay”

    Cú huých trực xoay như thế nào thì mình đã nói đến nhiều lần "Khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho Trung Quốc". Nói đúng hơn, Mỹ-Trung đều có các phái chó dại. Nhưng bên Trung Quốc chó dại là một thành phần nhỏ của xã hội, được các thế lực chính trị khác là các băng đảng kinh tế lợi dụng. Còn bên Mỹ, chó dại nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ từ sau WW2.

    Chính vì thế, nước Mỹ nghiện quân sự nước ngoài, nơi rửa tiền nhiều nhất và dễ nhất. Thiếu quân sự nước ngoài, thì tim óc của chính trị Mỹ hết máu nuôi, chính trị Mỹ đổ vỡ. McNamara mô tả về các chuyến tầu ma trong chiến tranh Việt Nam, đó là động lực cốt lõi duy trì chiến tranh Việt nam.

    năm 2008 Quốc hội Mỹ nói về căn cứ ma ở Iraq, cũng như toàn bộ sản lượng dầu Iraq 2003-2008 biến mất không còn dấu vết khi giá dầu thế giới lên cao lỷ lục.


    Khi bến cảng của các chuyến tầu ma của quân sự nước ngoài Mỹ bị tống cổ khỏi Iraq-Afghan, thì Mỹ tìm cách mua các bến cảng đó ở Đông Á. Tầu Khựa và Triều Tiên diễn kịch tung cho quân sự Mỹ cái cọc cứu đuối. Tầu-Triều tế Mỹ rầm trời.

    Còn Việt Nam. đ&nn Việt nam cùng các quân đoàn chó dạic ủa họ tung hô vạn tuế việc các chuyến tầu ma trở lại Việt Nam lần nữa. Chúng ta đã chứng kiến cái giá của sự phản bội đó 5 năm qua, để hiểu thế nào là hòa bình, là độc lập tự do, là đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào.



    Xem lại cái USS Freedom (LCS-1). littoral combat ship (LCS) là tầu chiến đấu ven biển. Đương nhiên, các chó dại đang tung hô là chỉ có Mỹ mới có tầu chiến đấu ven biển.

    Một mặt hàng mới. Mỗi thời TT Mỹ đều xây dựng lên các chương trình rửa tiền, sau khi các ông đó về chăn gà, thì các chương trình rửa tiền này vẫn sống dài, rất nhiều chương trình đã sống trên nửa thế kỷ, nhiều chương trình đã phát triển vượt bậc. Mỗi chương trình rửa tiền đó có các tính chất bè phái khác nhau, Ví dụ, cái P-3 Orion "siêu săn ngầm" chồng chất lên đó máy rửa tiền cuả đủa các loại bang phái, nên nó được đủ các loại bang phái đồng thuận ủng hộ như một thành trì, nên nó dở ngưoeì nhưng vẫn bay nửa thế kỷ qua. Ngược lại, một số cố mãy rửa tiền khgác chỉ thiên về một nhóm bang phái, ví như các tầu chiến lớn, thiên về các nhà công nghiệp già.


    USS Freedom là chiếc tầu chiến đấu ven biển đầu tiên của Mỹ. Tầu được hạ thủy năm 2005 và vào biên chế năm 2008.

    Choáng nước 3 ngàn tấn máy đẩy 36 MW.

    Tầu có tốc độ cao (theo quảng cáo là 47 knot, nhưng điều này vô lỳ với con tầu 3 ngàn tấn máy đẩy 36 MW, tuy nhiên, chúng ta có thể công nhận rằng 47 là nói hão nhưng tầu vẫn có tốc độ cao).

    Tầu có pháo mũi bắn nhanh "BAE Systems Mk 110 57 mm gun, 400 rounds in turret and two ready service magazines with 240 rounds each". Pháo này có cấu hình nòng-đạn như WW2, tốc độ bắn 200 phát phút. Chỉ khác WW2 là nay pháo dùng băng xích chứ không kẹp đạn 4 viên một, bắt hếp kẹp phải nạp. Đầu đạn 2,4 kg. Cấu hình nòng-đạn 57mm này chính là pháo phòng không 57mm nhà ta dùng hồi đánh Mỹ. Ngày nay, tốc độ bắn của loại pháo này quá thấp để đối không, nên pháo này được bố trí như là pháo diệt các tầu nhỏ.

    2x Mk44 Bushmaster II 30mm guns, liên thanh tốc độ 100/200 phát / phút. Tốc độ này quá nhỏ để đối không, dùng để diệt các thuyền đánh cá nhỏ.

    Phòng không có RIM-116 Rolling Airframe Missile, tên lửa đối không tầm ngắn (gần như tên lửa vác vai). Thật ra, tên lửa này to hơn vác vai chút, vào hàng tầm trung-ngắn như các OSA, Buk, Tor.... những vấn đề là đầu đạn bay với vận tốc cực thấp M2, thậm chí là không bằng vận tốc máy bay mục tiêu của nó, nếu như máy bay đó không rphải là máy bay kiểu Mỹ.


    Như thế, đây là một cái tầu chở hàng thật sự, nó hầu như không mang vũ khí so với cái cỡ 3 ngàn tấn của nó. Chúng ta có thể so với em Tũn nhà ta. Tũn, Tarantul Class choáng nước 500 tấn, mang đạn siệt hạm P-15, pháo mũi 76mm liên thanh (AK-176, tốc độ bắn 120), tên lửa đối không tầm ngắn , hệ thống đối không tầm cực ngắn Kashtan với 2 pháo lien thanh AK-630 (tốc độ bắn có điều chỉnh, đạt 10.000).

    Rõ ràng là, Tũn có choáng nước là tí hon, chỉ bằng 1/6 siêu hạm Mỹ. Nhưng Tũn bắn tầu cá bằng pháo 76mm chứ không đến nỗi lấy pháo phỏng không ra bắn. Tũn có đạn bắn chiến hạm lớn của địch, chứ không đến nỗi kêu giời gọi mẹ. Tũn có hệ thống tự vệ đánh chặn các đạn diệt hạm của địch đánh đến, chứ không bó tay.

    Đó là so với em Tũn dở hơi. Còn so với 11661E Gepard 3.9 1,95 ngàn tấn thì "Tự Do 3 ngàn tấn" không xứng liếm gót giầy của nó. Gepard trang bị khá đầy đủ cho một chiến hạm đi xa đi gần đều thuận lợi, có máy bay trực thăng riêng, chức năng chống ngầm, diệt hạm, phòng không, cũng như giữ lại pháo mũi bắn nhanh để chống các tầu nhỏ bằng đạn rẻ tiền, cũng như vẫn có ống phóng lôi để kết liễu các nạn nhân đang bị thương.


    Một loại tầu chở hàng rẻ tiền được thổi giá lên giời. Và về sau, khi Obama đã về, thì chắc chănd cũng như P-3 Orion, người ta lại chất lên cái tầu chở hàng này các thiết bị rửa tiền khác, để càng ngày tầu càng phục vụ đông đảo các bang phái khác nhau của hệ giun sán giòi bọ bên Mỹ.


    đ & cp & nn Việt nam đã công khai tung hô vạn tuế các chuyến tầu ma trở lại Việt nam, công khai tuyên bố ủng hộ chiến lược hải quân mới của Mỹ. Thì đây, chuyến tầu ma đây. 20 năm chúng ta chịu mưa bom bão đạn để nuôi những con tầu ma này đây. Thật ra, McNamara nói đến những chuyến tầu ma là những chuyến tầu chở hàng hoàn toàn không có thực, chỉ có trên giấy, được ký nhận bởi những con chó rẻ tiền nhất, đến mức tổng thống chó cả đời ký nhận mà không được trả công đến 1 triệu. Có lẽ, những căn cứ ma toàn cát trắng dưới thời vệ tinh ở Iraq đã quá thô, nên quân sự Mỹ chế ra cái tầu này.

    Rồi cái gì nữa đây nhở ? rồi khởi nghĩa, rồi chính phủ thảm sát, rồi cũng cấp vú khí cho phiến quân, rồi cái tầu "tự do" này đến bờ biển chở hàng viện trợ cho phiến quân ..... nhở, đ & nn & cp ta nhở.

    Đã có nhiều phương án tầu chiến đấu ven biển. Trong đó có một phương án tốc độ cao , bán cho Indonexia. Nó cháy đùng đùng để mô tả kỹ thuật cao kiểu Mỹ.


    =================================






    Ở Mỹ mật thám chuyên nghiệp FBI và CIA quá tệ hay sao mà chó dại trên mạng đi làm mật thám
    http://dantri.com.vn/the-gioi/mat-t...at-kha-nghi-trong-vu-no-tai-boston-720844.htm

    Chuyệnc ác chó dại tự nguyện làm mật thám là chuyện đương nhiên. Như các chó dại nhà ta chế biến ra chiến thuật chiến lược đánh chiếm Hoàng Trường đó thôi. Có điều, báo chí đăng tin đó như thế nào, đăng đó là chó dại biểu tình trên nét, hay bão chí hoàn mình vào đàn chó dại.


    =================



    "Hàn Quốc mua 36 trực thăng tấn công Apache đối phó Triều Tiên" Cái máy bay này bị một nông dân Iraq bắn một phát súng trường học trục cánh đuôi, phi công bị bắt, thân máy bay chở về thủ đô Iraq, sau đó bin ném bom đốt cháy. Nhưng người ta không thấy cái radar của nó đâu. Đương nhiên, cái radar đó đã lên đường về Maxcơva ngay từ lúc nó chạm đất.

    " Ngoài hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD nêu trên, Seoul còn đang chuẩn bị mua thêm khoảng 60 chiến đấu cơ nhằm đối phó tốt hơn với mối đe dọa từ Triều Tiên.
    Hiện 2 mẫu chiến đấu cơ của Mỹ là F-35 do Lockheed Martin sản xuất và F-15 của Boeing được cho là đang cạnh tranh với đối thủ Eurofighter Typhoon của châu Âu để giành hợp đồng này.
    Trước đó hôm 16/4 Bộ Tài chính Hàn Quốc đã công bố tăng ngân sách quốc phòng năm nay thêm 200 triệu USD. Đây là một phần trong gói kích thích kinh tế 15 tỷ USD được bổ sung cho năm nay. Nếu được quốc hội thông qua trong ngày 18/4, ngân sách quốc phòng của nước này năm nay sẽ đạt 30,7 tỷ USD.
    "

    Mình cam đoan rằng, đám chó dại bên Xẻng đang lập đàn tế sống gia đình nhà Kim để cảm ơn. Trong lúc kinh tế Hàn Xẻng khủng hoảng không lối thoát, mà nó lại được vung tiền mua ******. Ngoài chuyệnt ăng ngân sách thì chũng ta cũng hiểu rằng, phần lớn các khoản tiền có ích trong quân sự sẽ được cắt giảm để chuyển sang ngân sách mua ******.



    =================


    Những vấn đề về triều tiên thì các báo đăng đầy, lũ lụt dịch thủ dâm , khủng hoảng thủ dâm, khủng hoảng xóc lọ, khủng hoảng dầu ăn.... từ sau khi Triều Tiên bắn thành công vệ tinh nhân tạo và nổ thử bom hạt nhân lần 3. Người ta rơi vào khủng hoảng thủ dâm là vì hai vụ nổ đó chứng mình rằng Triều Tiên bắn được đầu đạn hạt nhân đến bất cứ điểm nào trên địa cầu.

    Mình chỉ tím lại chút. Khui kinh tế chung Kaesong đã bị chính quyền Hàn Xẻng dọa đóng cửa và thực hành đóng cửa tạm thời nhiều lần lắm rồi. Đến nay, khi kinh tê sHàn Xẻng khủng hoảng không lối thoát, thì Triều Tiên tuyên bố đóng cửa hẳn, mụ đĩ già bên xẻng chỉ còn biết mếu máo "****** nhớ , hu hu hu, tiên sư mày nhớ , mày đóng cửa là thất tín, tròi sẽ hại mày".... Thực chất, với GDP bình quân trên đầu người tính rẻ nhất theo CIA là 1,7 lần Việt nam thì mức lương 100 $ ở đó là quá thấp. Thực chất, Triều Tiên duy trì khu công nghiệp này đên nay vì nhiều lý do. Đến nay, khi kinh tế của họ phát triển vùn vụt thì họ thấy những lý do đó trở thành gánh nặng, và đóng cửa không tiếc.

    Chuyện đàm phán với Triều Tiên là chuyện Obama phải tiến hành, bất cứ đảng nào thắng cử sau Obama đều phải tiến hành. Bởi vì Mỹ đang dần dần bị cô lập về kinh tế. Cần nhắc rằng, Ấn Độ đã vượt GDP Nhật bản, Trung Quốc đã vượt Mỹ về ngoại thương vươn lên số một thế giới. Số một thế giới về ngoại thương là ảnh hưởng nhiều nhất đến thế giới. Tức là, một nước bị trung quốc cấm vận sẽ khổ hơn là một nước bị Mỹ cấm vận.

    Còn trước mắt, thì chuyện đàm phán đó không thể diễn ra. Bởi vì, chó dại Mỹ Hàn Nhật chưa có dấu hiệu gật đầu thanh toán món nợ 10 tỷ USD với Triều Tiên, và món nợ đó càng ngày càng tăng. Đó là vụ "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom". Cụ thể hơn, Triều Tiên ký với Mỹ thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên năm 1992, theo đó Triều Tiên dừng các lò Magnox họ tự làm theo kỹ thuật mua từ Anh, đổi lại Mỹ xây cho Triều Tiên 1GW điện hạt nhân nước nhẹ, trước khi lò này hoàn thành thì mỗi năm Mỹ chuyển cho Triều Tiên nửa triệu tấn dầu nặng phát điện.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Xem Rận chí nó sủa.

    http://dantri.com.vn/the-gioi/dem-xac-chet-tim-nguoi-song-sau-vu-no-kinh-hoang-tai-texas-721333.htm
    "(Dân trí) - Các lực lượng chức năng bang Texas đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót sau vụ nổ kinh hoàng tối 17/4. Có từ 35-40 người được thị trưởng thị trấn West xác nhận đã thiệt mạng.
    Cho đến thời điểm này giới chức bang Texas vẫn chưa thể xác nhận số người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy phân bón West Fertilizer Co. bởi công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Thông tin đáng tin cậy nhất được thị trưởng thị trấn West Tommy Muska công bố với kênh ABC News đó là từ 35-40 người chết trong đó 10 người tham gia ứng cứu đầu tiên khi nhà máy bị hỏa hoạn.
    Một chiếc xe cứu hỏa cháy rụi tại hiện trường
    Trong số 10 người này có 5 thành viên của lực lương cứu hỏa địa phương, 4 nhân viên của Cơ quan kiểm soát các tình huống khẩn cấp (EMS) và một nhân viên cứu hỏa của Dallas nhưng sống tại thị trấn West. Hiện còn nhiều thi thể chưa được tìm thấy nhưng tất cả 10 người đều được xác định thiệt mạng.
    Ngoài ra còn có 2 tình nguyện viên tới tham gia chữa cháy hiện mất tích nhưng cũng được cho rằng đã chết. Số người tử vong còn lại gồm người dân của thị trấn trong các tòa nhà bị phá hủy sau vụ nổ. “Đây là một thảm kịch”, thị trưởng Muska đau buồn nói.
    "

    Dễ dàng tìm ra bản tin ABC News bằng những từ khoá tìm kiếm trong post của rận chí. Gúc trả lời là đây: "Texas Mayor Says 35 to 40 People Unaccounted for After Plant Blast". Bản tin đó nói rằng: Dân Trí, Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam, là một con chó dại.

    Mình cũng dễ dàng tìm ra các bản tin đối chiếu của CNN, vì ABC news không được uy tín lắm. Nếu như không thích đọc tiếng Anh thì có thể đọc tiếng Việt ở đài tiếng nói nước nga, tuy rằng cái đài này rất tiết kiệm lương nhân viên nên hay chạy dịch tự động từ Nga-ANh sang Việt (tiếng Nga và các tiếng đông âu khác có ngữ pháp rất chặt chẽ nên dịch sang tiếng Việt và các thứ tiếng khác bằng máy tự động rất thuận tiện). Con số phù hợp với bản tin cnn, sang 20-4-2013 là 14 người đã được xác định là đã chết và tổng số 35-40 người chưa xác định được (mất tích).


    Đối chiếu Report: As many as 35 killed in Texas plant explosion. By Josh Levs and Lateef Mungin, CNN. April 19, 2013 -- Updated 0307 GMT (1107 HKT)
    (CNN) -- Some 35 people -- including 10 first responders -- died in a massive explosion Wednesday night at a fertilizer plant in West, Texas, Mayor Tommy Muska said, according to USA Today.
    The number included five volunteer fire fighters, four emergency responders and an off-duty fire fighter from Dallas who lived in West, the mayor told the newspaper.
    Dallas Mayor Mike Rawlings identified the off-duty fire fighter as Kenny Harris, a captain in his city's fire department. Harris "rushed to the scene as a helper," Rawlings said on Twitter.
    Officials at news conferences in West were unwilling to give any numbers on victims. They have only confirmed there have been casualties.
    Earlier, Waco Police Sgt. William Patrick Swanton estimated there were five to 15 people who died.



    http://dantri.com.vn/the-gioi/dem-xac-chet-tim-nguoi-song-sau-vu-no-kinh-hoang-tai-texas-721333.htm. Người ta không đếm xác chết tìm người sống. mà người ta đi tìm cả xác chết và người sống. Xác chết không tự nổi lên trong đống tan hoang để mà đếm. Bản tin mô tả người ta đang xác minh khoảng 60 người chưa có tin tức, trong số đó có ngần này người được xác định đã chết. Có người được xác định là đã chết vì các nhân chứng nhìn thấy họ trước khi vụ nổ san phẳng nhà máy, chứ không phải là đếm xác của họ.


    thị trưởng thị trấn West Tommy Muska công bố với kênh ABC News. Thực chất là ông ta phát biểu điều này với USA Today.
    Có từ 35-40 người được thị trưởng thị trấn West xác nhận đã thiệt mạng, thực ra là ông ta nói khoảng 35.

    Như dưới đây, mình tìm đến bản tin ABC news dễ dàng. Thì nội dung của câu này như sau
    tít của bản tin này giật rằng "Texas Mayor Says 35 to 40 People Unaccounted for After Plant Blast "
    "By GINA SUNSERI, MICHAEL S. JAMES and CHRISTINA NG (@ChristinaNg27) April 18, 2013
    The mayor of the small Texas city north of Waco devastated by an explosion at a fertilizer plant said that 35 to 40 people were unaccounted for.
    West, Texas, Mayor Tommy Muska gave that estimate to ABC News as search and rescue teams continued to look for survivors and missing people amid flattened and devastated buildings near the scene of Wednesday evening's explosion.
    Volunteer firefighters battling a blaze at the plant that preceded the blast were among the missing.
    The fire and explosion just before 8 p.m. Wednesday at the West Fertilizer Plant in West, Texas, prompted widespread evacuations and sent more than 160 injured people to hospitals.
    Authorities this morning said they feared five to 15 people could be dead, but later said those figures were just an estimate.
    "

    Rõ ràng, khoe rằng dịch được bản tin này thì người ta cười cho thối mũi. Những bản tin này đã được các nhà báo chuyên nghiệp chế tạo bằng các phần mềm chuyên nghiệp, đảm bảo sử dụng vốn từ và ngữ pháp đơn giản nhất, giỡi hạn trong 2 ngàn từ thông dụng nhất cuả tiếng Anh, trình độ trẻ con cấp 2. Mình chỉ dịch cái tít rằng: "thị trưởng texas đã nói rằng 35 đến 40 người vẫn còn chưa xác minh được sau vụ nổ". Con số người chết được ước lượng là 5-15 người. Chúng ta so với bản tin chó dại "Có từ 35-40 người được thị trưởng thị trấn West xác nhận đã thiệt mạng".




    Trong số 10 người này có 5 thành viên của lực lương cứu hỏa địa phương, 4 nhân viên của Cơ quan kiểm soát các tình huống khẩn cấp (EMS) và một nhân viên cứu hỏa của Dallas nhưng sống tại thị trấn West.
    . "The number included five volunteer fire fighters, four emergency responders and an off-duty fire fighter from Dallas who lived in West" có nghĩa là: "five volunteer fire fighters" = 5 tình nguyên viên cứu hoả, "four emergency responders" = 4 phản ứng khẩn cấp, "an off-duty fire fighter from Dallas who lived in West" = một lính cứu hoả Đà Lạt đang nghỉ nhưng sống ở West.

    Như dưới đây, đoạn này không phải của abc news, mà là của một 4r dịch tầm bậy từ bản tin khác của cnn.





    Truy tìm nguồn gốc của những tin đúng thì rất khó, ai cũng như ai, nhưng truy tìm nguồn gốc cám lợn cám chó rất dễ dàng. Về "ABC news" thì dễ dàng phát hiện ra tin này được chính nó tự sủa, vnexpress copy lại, nhưng trừ điều đó thì các bản tin đó cũng bình thường. Còn mark dễ dàng hơn để tìm nguồn gốc cám lợn rận chí là "cứu hoả địa phương", quá dễ để thấy phóng viên rận chí phỏng vẫn những ai, chụp ảnh ở đâu, viết bài bằng gì..... và cám đó của rận chí được thằng đại lý cám lợn cám chó nào buôn tiếp.

    Nguồn tin mà rận chí dùng để nấu cám là cái 4r rẻ tiền

    Những đại lý buôn cám rận chí gồm
    Lao động chấm côm.
    sỹ phu bắc hà (blog).
    Các cháu tin tin tuổi động cỡn.


    Dễ dàng đánh giá được qua các mark sau: "Có từ 35-40 người được thị trưởng thị trấn West xác nhận đã thiệt mạng" (y hệt như rận chí, có thể là cùng chế biến từ một nguồn cám, cũng có thể là buôn lại cám rận chí); Hay một cái search rộng hơn là ["35-40 người", "thị trưởng thị trấn West"]. Có thể điểm (không tính mấy cái 4r/blog trẻ trâu hay những "báo" dạng tiêu điểm):
    Lao động (như trên, cái này liền vào buôn nguyên văn cám rận chí);

    Cũng copy nguyên văn rận chí có: Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam VTC . Địa chỉ: Tầng 12 - VTC Online - 18 Tam Trinh - Hà Nội. Giấy phép MXH số 92/GXN-TTĐ (lâu phát chán không lục lỗi thằng này, không coi nó là báo nữa để mà tính lỗi, chó dại thuần chủng), trang web này có tên: "Go New", địa chỉ là cơ quan nhà nước, tiền thuế của chúng ta được dùng để nuôi chó dại.




    Hồi này Gúc hoạt động chính trị nên sức khoẻ yếu, có thể dễ dàng thấy ưu thế của Yahoo. Vào lúc này thì mark "lực lương cứu hỏa địa phương" thậm chí là Gúc không trả về rận chí =)). Bing =)) Lycos =)). Nhục mặt Google. =))=))





    =))=))=))=))


    Chính xác là
    "kỹ thuật nhân bản lìn nàng dâu kẹt chym bố chồng"


    [​IMG]



    "kỹ thuật nhân bản lìn nàng dâu kẹt chuym bố chồng"
    [​IMG]




    http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=9761&p=22400
    http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=9761&p=22400#p22400
    Bản tin rận chí là Thứ Sáu, 19/04/2013 - 12:21
    Cái 4r này là Fri Apr 19, 2013 11:28 pm
    Kết luận, rận chí nhặt tin từ đây bằng cách rẻ tiền nhất là ctrl c/v
    [​IMG]








    Cuối cùng của các ảnh là : hoạt động chính trị, ăn cắp thông tin cho khoẻ vào Google ạ. Nhục mặt. Lấy từ khoá của post rận chí hỏi Gúc, thì không ra Rận Chí, mà ra những thằng copy từ rận chí. =))=))=)) Ôi trời ơi, cái máy tìm kiếm Google thủ dâm .:)):)) Gúc có thấy Huy Phúc nói sai cái gì chưa ? mà Gúc chơi bẩn Huy Phúc thế ? :((:((:))=))[:D] Bà con ơi, vào đây mà xem Gúc nhà ta tự nguyện lấy thân mình làm ******, rúc đầu vào lìn nàng dâu kẹt chym bố chồng báo chí tiếng việt này. =)):)):(([:D]>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">

    Hồi này Gúc hoạt động chính trị nên sức khoẻ yếu, có thể dễ dàng thấy ưu thế của Yahoo. Vào lúc này thì mark "lực lương cứu hỏa địa phương" thậm chí là Gúc không trả về rận chí =)). Bing =)) Lycos =)). Nhục mặt Google. =))=))

    [​IMG]



    Còn đây, Gúc ơi. Hồi xưa Yahoo nó theo Bush hoạt động chính trị nên bị Gúc đánh chết. Nay thì ngược lại.

    [​IMG]


    cập nhật tin tức mới nhất
    14 bodies recovered, 60 people unaccounted for after Texas blast. By Faith Karimi, CNN. April 19, 2013 -- Updated 2225 GMT (0625 HKT). April 20, 2013 -- Updated 0400 GMT (1200 HKT) (11h Hà Nội, mình đọc bản tin này lúc 12:04 , cnn update vào địa chỉ cũ, cách đưa tin trên báo điện tử rất khoa học).
    Ex-justice of the peace charged in Texas slayings. By Matt Smith and Mariano Castillo, CNN. April 19, 2013 -- Updated 0938 GMT (1738 HKT)

    xem cái nhà rận chí cái nhở



    Ví dụ chút, để thấy rằng, đọc rận chí bây giờ thì chỉ có chó dại. Nó chỉ biết copy của các 4r lăng nhăng rẻ tiền, kiến thức khoa học thì lấy từ wiki, chính trị thì ăn cám miễn phí đã dịch ra đủ thứ tiếng của các đại lý cám chó dại....

    Một bản tin tiếng Anh nhỏ tí toàn từ thông thường cũng không dịch nổi, điêu toa thêm mắm thêm muối và sẵn sàng bịa đặt những cú nổ tung trời. Vậy nên, không khó để tìm kiếm các bản tin đúng đắn. Ví như tin dân sự Mỹ là CNN, tin dân sự âu là bbc, tin quân sự-chính trị là xinhua-rian, tin thế giới nói chung , các điểm nóng, là reuter... Một đưa trẻ con cũng có trình độ tiếng anh cao hơn báo tiếng việt như rận chí.

    Chúng ta nhắn trán tự hỏi, tại sao những thể loại như rận chí lại cóp nhạt thông tin từ những 4r rẻ tiền ? trong khi các bản tin cnn cập nhật mỗi ngày mấy lần, mà chính cái "abc news" rận chí nói đến, mình cũng chỉ bấm search một tí là ra ?

    Dính vào rận chí chỉ có đám liệt não. Và đã dính vào rận chí thì tức khắc sẽ hoá chó dại di truyền 10 đời.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Google thủ dâm hay rận chí chó dại là việc của chó lợn, còn chúng ta là người nói tiếng Việt.

    Chí ít, chúng ta cũng chia buồn với thành phố West và các nạn nhân. Nói một cách hài hước thì Mỹ đang diễn tập chịu đựng bom hạt nhân Bắc Triều Tiên. Nhưng nói nghiêm chỉnh thì đây là một cảnh tang thương lớn. Vụ nổ tuy không như bom hạt nhân, nhưng rất khủng như các hình dưới đây.

    Theo thông báo chính thức. Lực lượng cứu hoả được báo có đám cháy và các lực lượng phản ứng khẩn cấp, lính cứu hoả tình nguyện, đã đến nơi có tai nạn (bên Mỹ có lực lượng cứu hoả có chuyên nghiệp, được đào tạo, nhưng là tình nguyện viên, khác ở ta). Vì thế, khi nhà máy phát nổ, thì một lượng khá đông lính chứu hoả tình nguyện đã chết và mất tích. (xem lại phóng sự và bản tin cập nhật thường xuyên của ABC như trên)

    Trong số các lính cứu hoả chết có Kenny Harris , đại uý đội trường một đội cứu hộ-cứu hoả ở Dallas ( Dallas Fire-Rescue, đây là một thành phố khác trong bang). Ông đang ngoài giờ làm việc, ở nhà tại West, nhưng đã tham gia phản ứng khẩn bất kể tình huống. Ông có mặt trong tốp phản ứng khẩn đầu tiên có mặt tại nhà máy khi nó đang cháy. Sau đó nhà máy phát nổ, hầu hết những người này đã mất. Kenny Harris được các quan Dallas điếu là "mẫu mực thật sự" ( real role model).

    [​IMG]







    ..........................
    West cũng như nhiều thành phố khác ở Nga, nó là "thành phố công ty", thành phố có cốt lõi là một công ty. Những thành phố như thế này là thành trì của khoa học kỹ thuật và các thế lực công nghiệp, thành trì của của thể chế chính quyền lành mạnh, khi mà phần lớn dân phố chung nhau phiếu bầu chính trị và công ty làm ăn, họ bầu cho khoa học kỹ thuật và công nghiệp chứ không bầu cho các hồng vệ binh. Tuy nhiên, bên Nga các thành phố như thế này được xã hội ngưỡng mộ, và càng ngày càng tương xứng với sự ngưỡng mộ đó. Những thành phố quan trọng như thế này của Nga được đặt sâu trong Siberia, là lực lượng xương sống của Putin khi hồi sinh siêu cường Nga, như các Tomsk và Krasnoyask hạt nhân, Kovrov súng máy Nga sau Cách Mạng 1917 hay Tula của Piotr, hay Komsmolst Na Amure sản xuất Su cho Việt Nam....

    Tai nạn đánh gục West. Chúng ta có thể xem ảnh để thấy vụ nổ đã san nhà náy gần như không còn dấu vết. Tuyệt đại bộ phận nhà máy đã biến mất. Nơi xảy ra vụ nổ là một cái hỗ khổng lồ. Quang hố là vành đai trắng, nơi trước đây là các phân xưởng của nhà máy.

    Tìm kiếm các bức ảnh.


    Bây giờ ảnh này gọi là ngày xưa. Các bạn xem các công trình này và so với cảnh quan sau khi chúng biến mất
    [​IMG]

    Nơi xảy ra vụ nổ. Xung quanh trước đây là các lò phản ứng hoá học khổng lồ, tất cả đã bay mất đến tận móng.
    [​IMG]




    Vị trí nhà máy và các khu phố
    http://bloximages.newyork1.vip.townnews.com/thehour.com/content/tncms/assets/v3/e***orial/4/fb/4fbcd7ea-bef1-5346-a91a-f169a860f7c6/51721d5324eab.image.jpg




    chúng ta đã thấy khu dưỡng lão này bên trên
    [​IMG]





    Bãi xe của nhà máy vẫn còn các bồn (téc) vận chuyển hoá chất
    [​IMG]





    Một số bồn ở cửa xuất nhập (hệ thống kho hoá chất). Mỗi nhà máy hoá chất bao gồm khu xuất nhập-kho vận như thế này, bên trong là các lò phản ứng hoá học (reactor), và các đường ống. Khu lò đã biến mất hoàn toàn, khu kho trơ ra.
    [​IMG]






    khung nhìn ở góc thấp. Các nhà máy hoá chất thường có hệ thống đường riêng nói với xa lộ. Nhiều nhà máy như Việt Trì nhà ta có bộ-sắt-thuỷ liên hợp, vì chúng có khả năng phải chở các hàng nguy hiểm
    [​IMG]







    sau khi nổ, kho chứa a-mô-ni-ác chỉ còn lại là cái hố thế này. Tai nạn các nhà máy ni-tơ có rất nhiều trong lịch sử công nghiệp, từ vụ nổ to hơn cả bom nguyên tử ở Đức tk19.

    [​IMG]
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cuối cùng của các ảnh là : hoạt động chính trị, ăn cắp thông tin cho khoẻ vào Google ạ. Nhục mặt. Lấy từ khoá của post rận chí hỏi Gúc, thì không ra Rận Chí, mà ra những thằng copy từ rận chí. =))=))=)) Ôi trời ơi, cái máy tìm kiếm Google thủ dâm .:)):)) Gúc có thấy Huy Phúc nói sai cái gì chưa ? mà Gúc chơi bẩn Huy Phúc thế ? :((:((:))=))[:D] Bà con ơi, vào đây mà xem Gúc nhà ta tự nguyện lấy thân mình làm ******, rúc đầu vào lìn nàng dâu kẹt chym bố chồng báo chí tiếng Việt này. =)):)):(([:D]>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">:)>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">

    Hồi này Gúc hoạt động chính trị nên sức khoẻ yếu, có thể dễ dàng thấy ưu thế của Yahoo. Vào trưa nay thì mark "lực lương cứu hỏa địa phương" thậm chí là Gúc không trả về rận chí =)). Bing =)) Lycos =)). Nhục mặt Google. =))=))


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))
    ================




    Vì Gúc ốm yếu nên buổi trưa mình không tìm hết được ["35-40 người", "thị trưởng thị trấn West"].
    Thật ra, như trên đã nói, Yahoo hồi này coi Google là cái đinh mục, nhưng đúng là mình sơ ý , không đọc đủ kết quả của Yahoo. Đó cũng là bài học cho toàn thể dân neter. Gúc thấy sướng ko, Gúc chơi bẩn HP thì có được cái giề đâu. =))



    Vẫn đề là, trừ bọn trẻ trâu, thì có thêm một cái tên tuổi cũng khá đình đám là cand cũng chơi bài chế biến tin tức kiểu:
    "kỹ thuật nhân bản lìn nàng dâu kẹt chym bố chồng"



    CAND không đàng hoàng copy nguyên văn cám chó dại như Lao Động, mà nấu nướng xào xáo khá kỹ trên một phóng sự cũng có ý nghĩa. Nhưng cám chó dại là cám chó dại.
    "Tuy nhiên, theo thông tin được Thị trưởng thị trấn West Tommy Muska công bố với kênh ABC News, có từ 35-40 người, trong đó 10 người tham gia ứng cứu đầu tiên khi nhà máy bị hỏa hoạn đã chết và hơn 160 người bị thương cùng khoảng 2.600 người sống trong phạm vi 30km phải đi sơ tán trong đêm 17/4." 16:39:43 20/04/2013

    Như trên đã nói. Không có ABC News nào đăng tin thị trưởng Texas tuyên 35-40 người đã chết. Phần lớn người ta tin rằng họ đã chết, nhưng không một ông thị trưởng nào dám tuyên như thế vào lúc này. Ông ta tuyên họ đã chết tức là công khai từ chối tìm kiếm thông tin về họ, cũng như đánh một đòn mạnh vào đạo đức và tỉnh cảm của gia đình họ, cũng như điều này phạm luật Mỹ và ông ta phải ra tòa.


    Nếu như cand (công an nhân dân) quá lợn quá chó thì để HP nhắc lại nhé. ABC đăng tin ông thị trường đó nói có 35-40 người hiện nay không xác định được (mất tích). CAND nếu mới nhiễm bệnh chó hóa dại, thì có thể cương quyết cai nghiện cám chó dại, lần sau đừng chế biến cám chó dại bằng cám chó dại bịa đặt của rận chí nữa nhé. Như post trên đã mô tả, cám chó dại đó rận chí lấy trên một cái 4r rẻ tiền.

    Còn bản tin ABC news đây này công an nhân dân này: "Texas Mayor Says 35 to 40 People Unaccounted for After Plant Blast". Dịch ra rằng:" thị trưởng tếc dát đã nói rằng 35-40 người mất tích sau khi nhà máy nổ".

    Nếu như công an nhân dân không đọc nổi một trang tin tiếng anh thì cũng không thiếu nguồn tin tiếng việt.


    Rúc vào lìn nàng dâu kẹt chym bố chồng dễ lắm công an nhân dân ạ. Làm báo cũng không khó đâu công an nhân dân ạ, nhưng ơn đ&nn, dân làm báo toàn chó dại hồng vệ binh thuần chủng, mang dòng máu bần cố thuần khiết, không phải là lợn không làm được báo đ, không phải là chó không làm được báo nn.... nên sự thể nó mới thế.






    [​IMG]
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "kỹ thuật nhân bản lìn nàng dâu kẹt chym bố chồng"
    .

    Đó là cụm từ được đặt cho công nghệ làm báo Việt Nam. Nhà báo Việt Nam chỉ cần ngồi trong văn phòng, đọc tin tiếng Việt trên mạng, xào xáo nấu nướng thêm mắm thêm muối. Một ông bác sỹ đi tán một bà sồn sồn thêm tí mắm tôm trong lúc âm mưu khêu gợi nhục dục của bà ta-chuyện giải trí thường ngảy của các quý ông bác sỹ, một thằng nhà báo trẻ trâu chó dại của vov thêm chút mắm cá, 20 quân đoàn chó dại vtc mỗi thằng thêm một ít lông lá, lấy ảnh dịch tả vnexpress cũ 5-7 năm làm ảnh cấp cứu bố chồng nàng dâu kẹt chym trong lìn.... thế là có cái lìn nàng dâu cắn chặt chym bố chồng.

    Chúng ta đã biết, nếu không có sự lãnh đạo của đ, thời đại đ, không có "chính trị là thống soái của Mao".... thì một ông bác sỹ danh giá không phải đi học một lớp chính trị tẩy não với một con mẹ sồn sồn "người nhà nước"-đặc trưng cho giai cấp được đ tuyển mộ ồ ạt lấy phiếu bầu kiểu biển người-thiếu việc làm và thừa hoóc môn sinh dục vì cấm đẻ. Ông bác sỹ ấy cũng không đến nỗi cá mè một lớp với một thằng phóng viên chó dại trẻ trâu. Không đến nỗi ông bác sỹ ấy phải thư giãn cái não bị tra tấn khi "học chính trị".... Thiên hạ không có món lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng. Ở đây, mình dùng nghĩa đen để mọi người nắm được thưcc chất vấn đề nó như vậy. Các bạn có thể ấn tượng với ngôn từ này là tởm quá, vậy các bạn tự hỏi, báo chí Việt nam có thực tởm như thế không ? hay là chưa đến nỗi tởm nhưng câu từ Huy Phúc.



    Toàn bộ các báo điện tử Việt Nam đều có biên tập viên không đọc nổi một bản tin đơn giản nhất, nên những gì họ xào nấu ra chỉ và chỉ là bịa đặt, nổ như chó dại. Bản tin tiếng Anh đơn giản nhất không đọc được đã đành, cho đến bản tin tiếng Việt... các "báo điện tử" Việt nam cũng không đọc nổi. Kết quả tất yếu của điều đó là, chúng trở thành đại lý cám lợn liệt não, cám chó hóa dại, mà chủ chó chúa lợn đã dịch miễn phí ra mọi thứ tiếng.

    Cái trình độ của các báo tiếng Việt thậm chí không phân biệt nổi những loại cám điển hình nhất.

    Thời buổi này, có khó gì đâu đọc những cnn, xinhua, rian, reuter.... Dây vào báo chí tiếng Việt là nghiện làm chó dại và hóa chó dại tức khắc, rồi di truyền bệnh chó dại ấy đến 10 đời sau.



    Lại một minh chứng nữa. Thậm chí rận chí còn không biết cả tiếng Việt. Nếu nó không vào các 4r rẻ tiền thì nó không thể nào lập nổi một sự kiện, không viết nổi một bài báo đơn giản dịch từ báo nước ngoài, đừng nói là chúng đi khai thác tin.

    "Thông báo từ cảnh sát Boston xác nhận, nghi phạm số 2 trong vụ đánh bom khủng bố giải Marathon hồi đầu tuần đã bị bắt. Trước đó, cảnh sát đã bắn chết nghi phạm số 1."
    "Ngôi nhà nơi nghi phạm số 2 đang ẩn náu. Thi thể được tìm thấy trong chiếc thuyền ở sân sau "

    Thưa với loài lợn liệt não , chẳng lẽ lợn liệt não và chó hóa dại trong toà soạn rận chí không có thằng nào con nào biết rằng, thi thể là thây của người chết. Khi nghi phạm bị bắt sống, thì không có thi thể của nó. Một đám chó già ở sa mạc lâu ngày, liếm đít thực dân lâu năm... có thể đã quên tiếng Việt, còn rận chí cũng đã quên tiếng Việt rồi sao ?. Ở giữa Hà Nội, mà rận chí đã là chó già bị đá ra sa mạc rồi sao ?

    Trong tiếng Hán Việt, "", thi, có nghĩa là thây, là người chết. "" thể là instan, instan còn có linh hồn là thân thể, khi cái instan con người đó đã mất linh hồn thì là thi thể. Thi thể là cái thân thể người chết. Rận chí quên tiếng Việt rồi, nên chắc là giống như loài chó già bị đá ra sa mạc, mình dùng tiếng Anh giải nghĩa tiếng Việt theo kiểu nói chuyện với các bác gìà xóc lọ.

    Hay thằng bị bắt là thắng khác, còn thi thể là thằng khác. Như thế rận chí chế biến ra cả một nghi phạm nữa trong vụ khủng bố ?


    Hỏi xem danh sách buôn cám chó dại này (mình cũng dek mất công xem xem thằng nào copy của thằng nào, vì đằng nào chẳng là chó dại).
    Hỏi nhà gúc.
    Hỏi ông già hú.

    Post của rận chí.

    Tuổi trẻ Việt Hải Ngoại. Báo đoàn của các bác già xóc lọ nơi sa mạc. À, nguồn cám đây. Không có những nguồn này thì rận chí với cái trình độ như trên có mà liếm đít. Thứ Bẩy, 20/04/2013 - 08:05. So với rận chí Thứ Bẩy, 20/04/2013 - 10:02.

    Huy Phúc dạy cho rận chí nhé. Chó già bị đá ra sa mạc bao giờ cũng là chó già bị đá ra sa mạc. Rận chí sống bằng cám chó dại, thì đương nhiên rận chí là một con chó dại.

    An ninh hải phòng cũng là một mắt xích trong công nghệ lìn nàng dâu kẹt chym bố chồng.

    Chó dại nổi tiếng báo đất việt.
    .......


    Đây là rận chí bắt sống được thi thể. Rận chí là nick trong này của báo điện tử Dân Trí, Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam.

    [​IMG]




    Đây là nguồn mà rận chí rúc đầu vào lìn nang dâu kẹt chym bố chồng. Báo Đoàn Thanh Niên Hải Ngoại (Tuổi trẻ Việt hải ngoại). Cái kiểu làm báo trình độ rận chí thì chỉ xứng liếm đít mút phưn chó già bị đá ra sa mạc.
    [​IMG]






    Có khó gì đâu xem những bản tin xịn. Ở đây CNN thì quá quý phái, toàn tin video. Nhưng chúng ta có thể tìm tin cảnh ở những báo rẻ hơn chút.
    CNN, bàitrên đầu là ụ bắt giữ
    Chi tiết.
    A quick glance at the long day of terror in Boston.


    Tin bài rất nhiều, từ hãng ko tên tuổi.
    Cho đến USA Today
    Bài và ảnh có bức ảnh trên. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2311443/Boston-bomber-caught-Dzhokhar-Tsarnaev-captured-ALIVE-hiding-inside-BOAT.html

    Hoặc những bài viết liên quan của Nytimes, bài ảnh.

    Chú thích của bức ảnh:
    "Aerial views of 67 Franklin Street, Watertown, Massachusetts. Boston bombing suspect #2 Dzhokhar A. Tsarnaev, 19, led the authorities to 67 Franklin Street in Watertown, Massachusetts where he was taken into custody".
    "nhìn từ trên không nhà số 67 phố Franklin , Watertown, Massachusetts. Nghi phạm thứ 2 của vụ đanh bom Boston Dzhokhar A. Tsarnaev, 19 tuổi, dẫ nhà chức trách đến nhà số 67 phố Franklin , Watertown, Massachusetts, ở đây anh ta bị bắt."
    Có thế thôi, mà toàn bộ cái tòa sọan rận chí không có một nửa con lợn nào đọc nổi cái câu đó.

    Đây là cái tít mà MailOnline đặt cho bài đó
    "'We got him!' Wounded fugitive marathon 'bomber' captured after he was found hiding in a BOAT in backyard of Boston home. Cops use flash-bang grenades to flush him out"
    "Chúng tao đã có nó. Kẻ đánh bom cuộc đua ma-ra-tông bị thương chạy trốn đã bị bắt sau khi nó được tìm thấy là ẩn trong một cái thuyền ở sân sau một ngôi nhà Boston. Cảnh sát đã dùng lựu đạn nổ-chói để đẩy hắn ra. "
    (lựu đạn nổ-chói là lựu đạn gây ra tiếng nổ rất mạnh và chói sáng dữ dội, những người gần vụ nổ bị vô hiệu quá nhưng khả năng sát thương hầu như không có. Lựu đạn là từ thường dùng sai chỉ pháo tay-thủ pháo-trái phá ném tay)



    Vụ bắt giữ này rận chí nổ tung trời bằng những cái tít nổ như chó dại, đúng kiểu chó dại
    Vụ đánh bom Boston: Bắt nghi phạm số 2 sau cuộc vây ráp "khủng"
    Chiến dịch hùng hậu vây bắt nghi phạm đánh bom Boston
    Nhìn lại chiến dịch thần tốc vây bắt 2 nghi can đánh bom Boston



    Có cái gì. Cảnh sát đông như kiến cỏ, nhưng hai anh em nghi phạm bắn chết một sỹ quan cảnh sát, cướp một cái xe chạy. Rồi cảnh sát bao vây kín đấu súng, bắn chết 1.

    Trình độ của cảnh sát Mỹ đến đây thể hiện các chó dại ạ. Vây kín đấu súng như thế nhưng nghi phạm còn sống vẫn tẩu thoát., mặc dù anh ta bị thương gần chết Anh ta mất máu, chui vào một cái thuyền phủ bạt.

    Nếu như một người dân không thấy nghi ngờ va lật cái bạt lên, thì cảnh sát Mỹ "khủng" như HBO với Cinemax không biết nó chui đi đâu.

    sau đó bị bắt trong trạng thái gần chết.


    Làm việc nhát gan và vụng về, điều tra mặt thì cư dân mạng đóng góp . Đã vây kín đấu súng rồi còn để một thằng bị thương gần chết chạy mất tích.

    Phải nói là cảnh sát lợn, cảnh sát chó, loại cảnh sát chỉ có chó dại như rận chí và chó già bị đá ra sa mạc là có thể liếm đít ăn phưn được.

    .
    .
    .
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cái báo tự đặt tên là dân trí, khuyến học.... ở ta khuyến con người ta học rằng, bắt sống được cái thi thể. Nó cũng là một kết quả tất yếu của những cái giáo dục việt nam, hay đài truyền hình lớn nhất của đ/cp là vtc.

    Bây giờ là "hậu sự kiện" ở cả hai sự kiện nổ nhà máy phân bón texas và nổ bom khủng bố boston. Mình đã nhắc đến nhiều một lỗi của báo chí Việt nam, là ăn cắp tin. Cùng với bịa đặt kiểu lìn nàng dâu kẹt chym bố chồng, thì ỉm tin là một cánh tay nữa của công nghiệp chế tạo ra môi trường thông tin điêu toa độc hại, biến toàn bộ xã hội hít thở môi trường đó trở thành quái thai. Cái mà rận chí và toàn bộ báo tiếng việt ỉm đi bây giờ là uy tín của nhà cầm quyền Mỹ lung lay, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Uy tín lung lay vì giải quyết hậu quả của cả hai việc đều ở mức thảm họa. Cái chiến công chói sáng nhất của an ninh Mỹ là thuê chó dại sủa vỡ địa cầu.

    Chúng ta có ba vụ nổ.
    "Hậu sự kiện" vụ nổ Đắc Nông là, 2 em bé mất, 6 em bị thương. Vật liệu nổ dài 40 phân là cối 61 quân Mỹ bắn. Không phải mìn cũng chẳng phải M79 như các chó dại chế biến bằng kỹ thuật lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng.
    Vụ Boston là chính trị Mỹ lung lay, nghi phạm có thể bị xử không công bằng, coi như xử tù binh chiến tranh hồi giáo. Thêm một chút: điểm mặt siêu khủng bố, ấn tượng đất huê kỳ.
    Vụ nổ nhà máy phân bón dừng ở con số 14 người chết.

    ===============


    đ và nhà nước lấy tiền thuế của chúng ta mở cho nhiều báo vào. Vtc có 20 quân đoàn chó dại chi nhánh. Các cơ quan hành chính nhà nước tràn ngập đám đàn bà thiếu việc làm, thừa hoóc môn sinh dục, bị cấm đẻ, ngày đêm miết man thủ dâm, luôn luôn trong trạng thái bùng nổ cực khoái.

    Nhiều báo như thế thì làm cái gì nhở ? một bản tin điện tử chỉ cần một báo đăng là đủ rồi mà, toàn bộ người Việt Nam trên thế giới đều được đọc rồi mà, 2 báo 3 báo còn nói là để cạnh tranh loại bỏ thằng suy nhược. Còn đ nhà ta làm ra hàng trăm hàng ngàn trang tin để làm cái gì ngoài chuyện sủa như chó dại. Nếu như trước đây là báo giấy in mực, thì có nhiều người sẽ làm ra được nhiều giấy, in được nhiều báo, phân phối báo được đến các nước xa xôi... Ngày nay không cần hệ thống phát hành dịch thủ dâm ấy nữa.

    Có nhiều người làm báo thì có nhiều tin. Nhưng báo nhà ta đó, có tin gì đâu ? Người ta đọc tin cnn, nytimes, mailonline.... được thông tin chính xác đầy đủ, cập nhật nhanh.... đọc báo tiếng việt làm gì để hạ đăng hóa cái đầu não cha mẹ ban cho.


    À vâng, nhiều nhân viên làm báo, nhiều báo.... cũng như đ tuyển đông đảo đám đàn bà nhà quê liệt não trong các cơ quan hành chính để lấy thịt đè người.... không làm việc này thì làm việc khác, gọt giũa tô điểm chym bố chồng và lìn nàng dâu chẳng hạn.

    Giống như cái kênh truyền hình Vietnamnet, từ hồi lập ra đến giờ nó không có một chương trình nào ngoài phát lại vtv và hết giờ thời sự thì quảng cáo suốt ngày. Sáng nay nó đang dọa cả nước ung thư để bán đa cấp thự phẩm chức năng.

    Đó, bán đàng hoàng không được thì các tỷ phú ở bển (giờ không tin Google nữa mà hỏi Già Hú) bán đa cấp. Bán thực phẩm không được, bán thuốc không xong, thì có "thực phẩm chức năng" lừa đảo các hồng vệ binh chó dại già lẫn.

    Hết chuyện để viết, hết phim để làm, thì truyện phim đồng tính luyến ái, bê đê, ô môi... thủ dâm bao giờ cũng là nỗi sung sướng âm ỉ ám ảnh. Nàng Trang Hạ vừa nói chuyện về đồng tính trên vtc1, vừa cong lưng tư duy đến miền cực khoái. (nàng "đàn bà đích thực" sau chuyến ngao du bên Đài Loan để tìm hiểu nghề làm đĩ. tâm sự mới "Nàng Lọ Lem rốt cuộc ế chồng. Bạch Tuyết chẳng khá khẩm gì hơn, hoàng tử đã cắm sổ đỏ đánh bạc và thường về khuya mang theo mùi"). Biểu hiện kiểu đàn ông con trai như tớ là : [:D]. Sau khi đã làm "đàn bà đích thực", nàng dạy các cháu cái nhưng chưa là đàn bà về Gái ngoan, gái hư...., hay cách sử dụng vốn tự có.... Có lẽ chúng ta thiếu một chàng như thế để dạy các cháu đực những chuyện tương tự. =)). À, mà phải là 6 vị như thế để đảm bảo cuộc sống văn hóa tinh thần cho 6 giới nhà ta :)).


    Chính trị-quân sự cũng vậy. Thừa người nói khôn thì dồn sang nói dại. Nguồn tin đúng hay hơi đung đúng nào cũng có người khai thác hết rồi, thì rận chí liếm đít chó già bị đá ra sa mạc, mút phưn chó ăn.
    ===================




    Trở lại với tình hình nhộn nhạo bên Mỹ. Cả hai vụ nổ kinh hoàng đã xẹp, báo đài Mỹ đang lo đến "hậu sự kiện", đó là các thủ tục khởi tố, hay những câu hỏi đặt ra cho nước Mỹ.
    http://e***ion.cnn.com/2013/04/18/politics/obama-boston/index.html
    http://e***ion.cnn.com/2013/04/20/us/boston-suspect-what-next/index.html?hpt=us_c1

    Obama hỏi: tại sao, những thanh niên lớn lên ở chúng ta (Mỹ), đáng lẽ ra là một thành viên của chúng ta.... mà lại như thế.


    Vấn đề là, nghi phạm bị bắt đang được tiến hành tố tụng theo kiểu mà Mỹ đối xử với các kẻ thủ chiến tranh, không xét xử công bằng, thậm chí là không xét xử hoặc xét xử không có luật sư đại diện cho nghi phạm.

    Chúng ta quá rõ. Hai anh em được nước Mỹ đưa về Mỹ kiểu dân tị nạn, khi Mỹ tổ chức chiến tranh chống Nga thông qua Chechen. Dân tị nạn chính là nguồn mà người Mỹ tổ chức ra các quân đoàn vũ trang và quân đoàn chính trị chó dại. Người Nga cũng không giấu việc họ đã hợp tác với FBI điều tra hai anh em này. Nhưng rõ ràng, người Mỹ nuôi những kẻ "chuyển lửa về quê nhà" này, bây giờ thì ăn đủ.

    Sau 20 năm, thì Nga đã đè bẹp quân Chechen, xây dựng lại đất nước này được 10 năm. Còn ngược lại, Mỹ tháo chạy khỏi hai cuộc chiến tranh Iraq-Afghan, bỏ lại hai đất nước điêu tàn. Có một thằng Gruzia không tin rằng Nga biết đánh nhau, thì quân Nga đết đóng ở trung tâm đất nước Gruzia vài năm cho dân nước này sờ mó tường tỏ.

    Hệ quả của những kiểu chính trị Mỹ, từ những binh đoàn chính trị-vũ trang được đào tạo trong các trường trông trẻ cấp bằng khống giáo dục kiểu Mỹ.



    Vụ nổ bom Boston đã kết thúc. Nó chỉ rõ tính chó dại trong hệ thống an ninh Mỹ. Cảnh sát Mỹ dùng súng săn bắn đạn ria đánh nhau với khủng bố. Nói ra đó là căn bệnh ung thư ngân sách quân sự hàng trăm năm qua, chỉ ở Mỹ, thì súng sắn bắn đạn ria shot gun mới được nhồi sọ là siêu vũ khí trang bị cho quân đội và cảnh sát, ngày đêm được nhồi sọ qua các Cinemax và HBO ảo tưởng, bằng những kênh này, dân Mỹ và các chó dại kiểu Mỹ đồng loạt bị bệnh tâm thần sống trong các ảo tưởng hoang dại, ảo tưởng từ nước Mỹ đánh đâu chạy tụt dép đó nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu, cho đến mục đích các chó dại bảo vệ súng săn bắn đạn ria shot gun trong ngân sách quân sự bang và liên bang.

    Chúng ta xem lại.

    Bước 1. một sự kiện ngoài trời đông người, cảnh sát không ngăn chặn được tội phạm.
    Bước 2. Khi khủng bố xảy ra. Cảnh sát thiếu hình từ các camera an ninh, đến nỗi phải huy động toàn dân neter tham gia làm thám tử. Dân neter huy động các bức ảnh nghiệp dư để theo dõi ngược nghi phạm, tính ngược từ lúc đặt ba lô, cho đến trước khi anh ta đeo mặt nạ, để có được ảnh rõ ràng. Đến đây cảnh sát liên hệ với người chụp để xin li xăng bức ảnh.
    Bước 3. cảnh sát âm thầm khung khu vực các nghi phạm sinh hoạt

    Bước 4. Như xi-nê. Trong vòng vây dày đặc của cảnh sát liên bang, các nghi phạm bắn chết một sỹ quan, cướp một cái xe, bỏ trốn.

    Bước 5. 2 nghi phạm đi xe bị bao vây, đấu súng cảnh sát bắn chết 1, bị thương gần chết 1.

    Bước 6. Nghi phạm 19 tuổi bị thương gần chết biến mất trong vòng vây của cảnh sát liên bang. Như có phép mầu.

    Bước 7. May cho uy tín ngành cảnh sát Mỹ, một người dân nghi ngờ vết máu, lật bạt phủ cái thuyền ra phát hiện nghi phạm hấp hối gần chết.

    Bước 8. Cảnh sát đàn đàn lũ lũ bao vây nghi phạm sắp chết, ném lựu đạn nổ chói. Nghi phạm gần chết được đưa thẳng về bệnh viện.

    Bước 9. Huy động đông đảo báo chí các thứ tiếng, tiếng Anh và có tiếng Việt, la liếm về chiến dịch "siêu khủng", bao vây bắt sống một kẻ hấp hối.



    Uy tín của đảng Obama chấn động.

    Thế thôi. Một đám khủng bố do Mỹ ươm từ trong trứng, nuôi nâng lớn lên, FBI bảo vệ trước sự điều tra của Nga. Nga theo dõi từ lâu tính khủng bố của nhóm này, nhưng Mỹ nuôi để "chuyển lửa về quê nhà". Chúng ta biết, hệ thống chính trị Mỹ cho đến cả khủng bố đã thành tội cướp máy bay, các bác chó già bị đa ra sa mạc vẫn không phải ngồi tù. Thậm chí trước khi khủng bố vài tháng thì những người theo dõi họ đã ước lượng được một vụ đánh bom liều chết sắp xảy ra, với những tuyên bố trên blog của các nghi phạm hiện nay.

    Khi sự việc xảy ra, thì toàn bộ cảnh sát liên bang Mỹ thể hiện trình độ của đàn chó dại.




    =========================

    Ngoài việc nổ tung trời la liếm cho chiến công của cảnh sát Mỹ, ỉm béng đi chuyện ông Obama và đảng lung lay uy tín sau vụ đánh bom. Chúng ta có thể điểm vài bản tin sủa động trời, kiểu lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng. Ví dụ, đây là rận chí mô tả việc cảnh sát đến bệnh viện phỏng vấn một nạn nhân đã đồng ý làm chứng, rận chí không ngại ngần vu khống anh ta là thủ phạm khủng bố.

    Thứ Tư, 17/04/2013 - 00:03 Bắt nghi phạm đầu tiên trong vụ đánh bom kép ở Boston
    "Ngay trong tối ngày xảy ra vụ đánh bom cuộc đua marathon Boston, cảnh sát đã lục soát ngôi nhà có liên quan đến một sinh viên Ả rập, 20 tuổi, bị bỏng trong vụ nổ. Người này được cho là đã hành động đáng ngờ gần vạch đích sau các vụ nổ.
    Giới chức trách hiện chưa rõ ai đứng sau các vụ nổ với thiết bị được cho là tự chế, nhỏ này. Tuy nhiên, có rất nhiều đầu mối để họ điều tra.
    Các điệp viên, trong đó có FBI và nhân viên tháo dỡ bom, đã rà soát căn hộ ở ngoại ô Boston sau khi một thanh niên, được cho là gốc Ả rập, 20 tuổi bị bắt tại hiện trường.
    Nghi phạm này hiện đang được cảnh sát canh giữ ở bệnh viện. Anh ta đang được điều trị bỏng và bị thương ở chân. Nghi phạm đã bị một người dân khống chế sau khi phát hiện anh ta có hành động đáng ngờ
    "


    rận chí cũng rất thoải mái chế tạo ra các bức ảnh độc chụp quả bom. Ban đầu, rận chí bảo đó là bom ống tube bomb, bom ống là gì các bạn biết ko ? đó là một loại pháo nổ chơi bên Mỹ, người ta nhét vào cái ống thép để tránh nguy hiểm. Mỗi ống đó có thể nổ một tràng nhiều phát.

    Những bức ảnh thực bên Mỹ về tin thiết bị nổ không có gì là khó kiếm

    http://www.nydailynews.com/news/nat...-nails-ball-bearings-report-article-1.1318278
    Boston Marathon bomb devices were pressure cookers filled with nails, ball bearings: report

    Bài báo tương tự
    http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4892736/boston-marathon-bomber-shop-cctv.html

    http://www.nytimes.com/2013/04/17/u...te-boston-explosions.html?pagewanted=all&_r=0
    One brand of pressure cooker with “6L” on the bottom is made by the Spanish company Fagor,

    ảnh cái nồi áp suất
    http://www.myfoxdetroit.com/story/2...-show-device-that-exploded-at-boston-marathon

    Chúng ta đều dễ dàng hình dung ra cái nồi áp suất đó
    Thứ nhất, thuốc chứa trong bom rất yếu. Đó là loại thuốc nổ nghiệp dư, do những người ít kiến thức về thuốc nổ chế tạo. Họ có thể chế tạo thuốc nổ bằng KNO3, NH4NO3 (các loại phân bón xịn phun qua lá, giá ở Hà Nội là 25k/kg), hoặc Na/K ClO3/ClO4 được điện phân từ muối ăn. Chất lượng các thuốc nổ này không tốt, do các thành phần không được tinh chế đúng, rất ẩm, cũng như lỗi lớn nhất là không nghiền đủ kỹ.
    Cũng nên dạy cho dân khủng bố toàn cầu rằng. Thuốc nổ thời cổ mạnh hơn thuốc của các chú nhiều, chủ yếu bằng việc tinh chế KNO3 và nghiền thật kỹ các thành phần. KNO3 được tinh chế bằng kết tinh. Kinh nghiệm anh Huy Phúc làm pháo đốt trêu công an và súng giả cổ là, nghiền bằng máy sinh tố nhỏ cũng được, nhưng nghiền cho kỹ vào, nghiền hàng tiếng đồng hồ từng liều nhỏ, khi nghiền và nghiền xong để riêng các thành phần thuốc, để các viên hút ẩm chung với chúng, đến khi dùng mới trộn vào nhau cho thật đều. =))
    Cái nguy hiểm của các loại thuốc nghiệp dư này là các chiến binh dế dàng tự chế ra nó trong một thời gian rất dài mà không ai theo dõi được. Ai cũng có thể chế được vài kg thuốc trong môi trường bị cấm tuyệt đối, như là điện phân muối ăn. Còn nếu như thuê một cái trại trông hoa để lấy giấy phép mua KNO3 / NH4NO3 , thì khoảng hơn 1 $ một kg mua được cả tấn.

    Thứ 2, đó là một cái nồi áp suất hay gặp ở châu Âu và Việt nam, nồi có cái tay cầm như hay cầm cái xong bột hay chảo. Có hai loại nồi áp suất thông dụng, nồi kiểu Nga khóa vung nồi bằng cầu chịu lực và vít vặn ren, kiểu này rắc rối giá thành cao, nhưng rất bền và kín hơi. Còn kiểu tay cầm xoong bột kia của châu Âu, đóng nồi bằng "ren cắt" nên hay hở hơi khi gioăng cũ, nhưng dùng dễ hơn, các bà thích hơn vì đỡ rắc rối.

    Đây là hình một cái nồi áp suất kiểu đó
    [​IMG]


    ảnh hiện trưởng
    [​IMG]




    Hình ảnh một cái nồi tương tự
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]









    Còn dưới đây là hình ảnh cái nồi rận chí buôn cho người đọc, dính vào rận chí thì chỉ và chỉ có cám chó dại. Hình ảnh dưới đây là những quả bom ven đường mà bài báo tiếng Anh chú thích là chụo từ các chiến trường trung đông "A pressure-cooker IED found in an warzone.", hoặc vụ khủng bố năm 2010 ở NY. http://www.nydailynews.com/news/nat...-nails-ball-bearings-report-article-1.1318278



    http://dantri.com.vn/the-gioi/hinh-anh-he-lo-qua-bom-va-nghi-pham-trong-vu-no-o-boston-720435.htm
    [​IMG]






    đây là một nghi phạm bị rận chí tóm sống trên các 4r. Tất nhiên, đó là các 4r tiếng Việt của đám chó già bị đá ra sa mạc, vì cái trình độ đọc báo của rận chí như trên. Muôn năm công nghiệp làm báo lìn nàng dâu kẹt chym bố chồng.

    Chúng ta đã biết. Vụ khủng bố cuộc đua Marathon ở Boston ngày 15-4-2013 có 2 kẻ tham gia là hai anh em. Người anh bị bắn chết. Người em bị thương nặng trốn vào cái thuyền, sau đó bị bắt trong tình trạng gần chết. được đưa đến bệnh viện. Không hề có tình nghi nào như thế này, như là rận chí và các chó dại khác sủa.

    Chúng ta có thể điểm một vài cái 4r ra trước rận chí 1 ngày để tìm nguồn tin mà rận chí đã "khái thác"
    04-16-2013, 03:36 PM http://www.ivietnamese.com/forums/showthread.php?t=341554
    Thứ ba, 16/04/2013 22:11 http://alobacsi.vn/20130416100817539p0c160/bat-nghi-pham-dau-tien-trong-vu-danh-bom-kep-o-boston.htm
    Chúng ta cũng có thể hỏi Già HúGúc để xem loại chó dại nào nhai lại các bản tin dạng này. Thôi thì đủ mặt, báo đ, bào cp, báo nn, 4r, chó già bị đá ra sa mạc, chó trẻ liếm đít chó già ở Hà Nội....


    http://dantri.com.vn/the-gioi/bat-nghi-pham-dau-tien-trong-vu-danh-bom-kep-o-boston-720228.htm Thứ Tư, 17/04/2013 - 00:03
    [​IMG]


    Capture ví dụ một cái 4r , vì các 4r thường sớm xóa tin đi lấy chỗ, nên rận chí nó sẽ bảo tin đó là nó cử phóng viên sang Boston khai thác.
    [​IMG]







    Chúng ta xem lại toàn bộ những bài viết của rận chí để xem cái thái độ của báo chí tiếng Việt lúc này. làm chó la liếm cho chiến công , toàn bộ Liên bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ ném bom tấn công bắt sống một nghi phạm hấp hối.

    Cảnh sát hé lộ chi tiết vụ bắt giữ nghi phạm đánh bom Boston

    Nghi phạm khủng bố vẫn tiệc tùng 2 ngày sau vụ đánh bom Boston
    2 nghi phạm đánh bom ở Boston là anh em gốc Chechnya

    Vụ đánh bom Boston: Bắt nghi phạm số 2 sau cuộc vây ráp "khủng"
    Nghi phạm đánh bom Boston có liên hệ với phiến quân Chechnya?
    Nhìn lại chiến dịch thần tốc vây bắt 2 nghi can đánh bom Boston
    Mỹ bắt thêm 3 người liên quan đến vụ đánh bom Boston
    Nga-Mỹ có thể phối hợp điều tra vụ đánh bom Boston
    Chiến dịch hùng hậu vây bắt nghi phạm đánh bom Boston
    Vụ đấu súng với nghi phạm đánh bom Boston qua lời kể nhân chứng
    >> Mỹ bắn chết nghi phạm đánh bom Boston trong cuộc đấu súng
    FBI từng thẩm vấn nghi phạm đánh bom Boston năm 2011
    FBI công bố ảnh 2 nghi phạm vụ đánh bom tại Boston
    FBI có ảnh 2 kẻ tình nghi trong vụ đánh bom Boston
    >> “Mật thám mạng” nhận diện các nhân vật khả nghi trong vụ nổ tại Boston
    Thêm ảnh rõ nét về nghi phạm vụ đánh bom Boston
    FBI công bố ảnh 2 nghi phạm vụ đánh bom tại Boston
    >> Hình ảnh hé lộ quả bom và nghi phạm trong vụ nổ ở Boston
    Mỹ bắn chết nghi phạm đánh bom Boston trong cuộc đấu súng
    >> Bom trong vụ nổ Boston: Nồi áp suất chứa đầy đinh, bi sắt
    >> Bắt nghi phạm đầu tiên trong vụ đánh bom kép ở Boston


    >> Cảnh sát Mỹ truy lùng nghi phạm vụ đánh bom ở Boston
    >> Quay được vụ nổ gần vạch đích cuộc thi marathon tại Boston
    >> Nổ lớn liên tiếp tại cuộc đua marathon ở Mỹ, hơn 140 người thương vong





    ..

    .
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nói đi nói lại vẫn thế. Ví dụ như tin động đất trung quốc thì có khó gì đâu đọc xinhua. Không muốn đau đầu tự dịch thì dùng dịch tự động .

    Đọc báo tiếng Việt là lập tức thành chó dại. Nói đến thảm họa khủng bố ở Mỹ ở Anh thì còn nói chính trị chính đồ, động đất tầu khựa thì do ông giời làm ra chứ có phải đạo hồi đạo chúa đâu.

    Mất mỗi bản tin 5 phút là có ngay bản tin chính xác chưa có sao đâu. À, thế mới chứng minh rằng báo chí tiếng Việt, ví như rận chí trở xuống, dưới rận chí là đám ko cần bán đến như các quân đoàn chó dại vtc trong đó có giaodục việt nam..... từ mốc rận chí trở xuống toàn chó dại. Những banmr tin đơn giản như bản tin ảnh có 1-2 câu tiếng Anh cũng không đọc nổi.
    Bản tin ảnh http://news.xinhuanet.com/english/photo/2013-04/21/c_132327115.htm
    các bản tin đậng đất này được xinhua gom sắn vào một sự kiện http://www.xinhuanet.com/english/special/earthquake20130420/index.htm
    Những thông tin tối thiểu của trận động đất, thời gian địa điểm cường độ http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/20/c_132324248.htm

    số người chết và ứng cứu, đến 11:33 21-4 là 180 người http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/21/c_132327177.htm
    .....



    Có thế thôi, ai cũng đọc được. Thế rận chí và những thứ tương tự làm ra để làm gì, đương nhiên là để dành riêng cho lợn liệt não và chó hóa dại.


    Đây, so sánh với bản tin rận chí cái.



    ============

    Dưới đây là bản tin báo Việt nam rận chí. Đây là bản tin cuối cùng rận chí đăng, lức này là gần đến 14h ngày 21-4-2013.
    157 người chết.
    Thời gian xảy ra động đất : không có.
    Địa điểm xảy ra động đất: đầu tây đuôi tầu, tức là không tầu cũng chẳng tây, tầu tây không thằng nào đọc được =)). Chính xác là dân tầu không đọc được chữ tây, dân tây không đọc được âm hán - việt, còn dân Việt dek đọk đượk chữ Việt sai trính tả. "12 giờ sau trận động đất tất công huyện Lushan ở thành phố Nhã An, số người chết là 152."

    Gớm, từ hồi đại các mạng văn hóa vô sản liên miên, à quên cải cách giáo dục liên miên, đến giờ này dek thằng nào dù là giáo sư văn học hay người lớn gương mẫu, biết thek nèo là Tiếng Việt đúng trính tả.
    Cụ thể là, cái động đất ấy xảy ra ở huyện Lô Sơn, lô này là cỏ lau.
    芦山县 = Lô Sơn Huyện = Lushan County.
    四川省 = Tứ Xuyên Tỉnh = Sichuan province.
    雅安市 = Nhã An thị = Ya'an city.



    Đọc bản tin ảnh Xinhua mới thì "179 people dead till 9:25 Beijing Time (0125 GMT) on April 21", tức là đến lúc đó , bắc kinh là gmt + 8 còn Hà Nội là GMT + 7, tức 8:25 sáng nay giờ Hà Nội, có 179 người chết.

    Thêm bản tin nữa là động đất xảy ra lúc 8h02
    ngày 20-4-2013.
    Death toll rises to 179 in China quake
    English.news.cn 2013-04-21 09:51:37 [RSS] [Feedback] [Print] [Copy URL] [More]
    BEIJING, April 21 (Xinhua) -- Altogether 179 people have been killed in the 7.0-magnitude earthquake in southwest China's Sichuan Province, the China Earthquake Administration announced Sunday.
    Of them, 164 were reported in Sichuan's Ya'an City, the administration said.
    The quake hit Lushan County of Ya'an at 8:02 a.m. Saturday Beijing Time, according to the China Earthquake Networks Center.



    = nguyên văn cái bản tin rận chí đây Cũng có thể hỏi gúc hay già hú xem rận chí chế biến mòn lìn nang dâu kẹp chym bố chồng ở đâu và buôn đi đâu.


    http://dantri.com.vn/the-gioi/dong-dat-o-tu-xuyen-hon-150-nguoi-chet-3000-nguoi-bi-thuong-721777.htm

    Động đất ở Tứ Xuyên: Hơn 150 người chết, 3.000 người bị thương


    (Dân trí) - Ít nhất 157 người đã thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương khi trận động đất mạnh 7 richter làm rung chuyển một vùng núi ở tây nam Trung Quốc vào sáng nay. Động đất gây ra nhiều vụ lở đất và phá hủy hàng ngàn ngôi nhà.
    >> Động đất 7 richter rung chuyển Tứ Xuyên, hàng trăm người thương vong




    [​IMG]
    10.000 ngôi nhà đã bị phá hủy trong trận động đất.
    Trận động đất gần bề mặt trái đất đã làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở rìa của Bình địa Tây Tạng, ngay sau 8h sáng nay, khiến giới chức trách Trung Quốc tức tốc triển khai hoạt động cứu hộ lớn. Chính tại đây vào năm 2008, 87.000 người đã thiệt mạng và mất tích bởi một trận động đất mạnh khác.

    Tân Hoa xã dẫn nguồn Cơ quan động đất Trung Quốc cho hay, 12 giờ sau trận động đất tất công huyện Lushan ở thành phố Nhã An, số người chết là 152.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Nhiều con đường bị chặn hoặc bị phủ lấp bởi đất đá sau trận động đất.

    Ít nhất 10.000 ngôi nhà bị phá hủy, chính quyền Tứ Xuyên cho biết.

    Các nhà địa chất Trung Quốc đo được trận động đất có cường độ 7 richter, song Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ lại đưa ra số liệu là 6,6 richter. Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cho biết trên trang web rằng, hơn 260 dư chấn đã tiếp nối trận động đất ban đầu.
    Rung chấn đã được cảm thấy rõ ở thủ phủ Thành Đô ở phía đông và thậm chí là đại thành phố Trùng Khánh cách đó hàng trăm cây số.
    [​IMG]
    Người dân hoảng loạn đổ ra đường, một số vẫn đi dép lê và mặc đồ ngủ.

    “Các thành viên gia đình tôi bị đánh thức. Họ đang nằm trên giường khi bắt đầu có rung lắc mạnh. Tủ quần áo đã rung lên bần bật”, một người dân ở Trùng Khánh cho biết. “Chúng tôi vớ lấy quần áo và chạy ra ngoài”.

    Tân Hoa xã cho hay, khoảng 6.000 binh sỹ và cảnh sát đang tới khu vực để hỗ trợ công tác cứu hộ và 5 máy bay không người lái đã được phái đi để chụp ảnh trên không.
    [​IMG]
    6.000 binh sỹ và cảnh sát đã được huy động để giúp cứu hộ.
    Một số nhóm đã gặp trở ngại do đường bị chặn bởi đống đổ nát. Một xe quân sự chở 17 lính đã bị lao xuống vực, khiến 1 binh sỹ thiệt mạng và 7 người bị thương.

    [​IMG]
    Một phóng viên truyền hình tổ chức lễ cưới vào ngày hôm nay đưa tin về trận động đất khi vẫn mặc váy cưới.



    “Núi ở khắp nơi. Lở đất rất dễ xảy ra. Rất nguy hiểm”, một cư dân mạng cho biết trên tiểu blog Sina Weibo của Trung Quốc.
    [​IMG]

    [​IMG]
    Chủ tịch Trung Quốc đã lệnh sử dụng mọi nỗ lực để giảm thiểu thương vong.
    Thảm họa hôm nay được ví với thảm họa động đất Tứ Xuyên năm 2008, thảm họa tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập niên. Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh dùng mọi nỗ lực để giảm thiểu thương vong. Trong khi đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tới Tứ Xuyên vào chiều nay và lên trực thăng tới vùng động đất.

    Vũ Quý
    Theo AFP
    Xem thêm :Trung Quốc, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Cơ quan, Nhật báo, Thành Đô, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, cưới, cứu hộ


    [​IMG]
    =
    =
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Bây giờ chúng ta phân tích một lỗi hay gặp nữa của báo chí tiếng Việt. Đó là, chỉ thích nổ như chó dại. Trận khủng bố Boston không phải là lớn, nó chứng minh cảnh sát Mỹ quá yếu đuối. Một nghi phạm thuộc loài trẻ con, nghiệp dư, bị thương gần chết. Thế mà nghi phạm đó biến mất trước đội ngũ đông đảo cảnh sát Mỹ, cảnh sát liên bang thiện chiến nhất Mỹ, đủ cả vệ tinh trực thăng xe cộ, tập trung đông đảo từ toàn nước Mỹ 300 triệu dân. Chỉ khi người dân tình cờ phát hiện dấu vết máu, nghi ngờ đi khám cái thuyền phủ bạt, phát hiện ra nghi phạm, mới gọi điện cho cảnh sát.

    Lúc đó nghi phạm đã trốn được hai ngày và mất máu gần chết. Thậm chí anh ta biết robot xé bạt phủ ra, nhưng anh ta chỉ cựa quậy được tí chút. Cảnh sát ném vào đó một đống lựu đạn nôt-chói gây ngất, rồi mới dám vào khiêng anh ta ra.

    Cái trình độ đó chỉ có loại như rận chí mới nổ tung trời là "khủng", "thần tốc"... Đến cảnh sát xứ mọi rợ như Việt Nam cũng chưa bao giờ để bọn buôn hàng trắng chạy được như thế cả.


    Và, những loại chó dại như rận chí cả ngày hôm nay mải buôn những cám chó dại kiểu khủng, kiểu thần tốc đó, không đăng những tin quốc tế khác, mặc dù những tin đó rất nghiêm trọng và dồn dập, cả về tính nhân đạo cũng như tính thời sự.

    Một môi trường thông tin như những rận chí xây dựng lên là một môi trường tràn ngập chó dại như thế, dĩnh vào những thứ như rận chí là hóa chó dại tức khắc.

    Và, ngày nay đọc bản tin nước ngoài dễ như thế nào chúng ta biết rồi. Nên những thứ như rận chí chỉ có thể dành cho lợn liệt não và chó hóa dại.



    =))
    Mình bắt đầu gõ post này là 20h55 21-4-2013. Mình tính là có sai trính tả cúng ko xửa. Lấy cái thời điểm post xong.

    Trận khủng bố marathon ở Boston có 2 người chết và ít thiệt hại về người, quá nhỏ so với vụ nổ nhà máy phân bón ở Texas.

    Cả hai vụ nổ đó đều quá nhỏ so với động đất tứ xuyên

    thế nhưng xem lại list tin quốc tế của rận chí từ post trước của mình đến giờ nào.




    Thứ Bẩy, 20/04/2013 - 21:02. Động đất ở Tứ Xuyên: Hơn 150 người chết, 3.000 người bị thương. Cái này mình đã nói đến ở post trên. Thông tin tối thiểu của trận động đất là địa điểm động đất cũng đầu Tây đuôi tầu, nên tây và Tầu đều ko đọc nổi. Ta thì xai trính tả.

    Tròn 24 giờ, rận chí đanwg bản tin đó là bản tin cuối cùng về trận động đất này cho đến nay. Trong khi báo chí thế giới đang ầm ầm đưa tin về nó.

    danh sách toàn bộ các tin quốc tế của rận chí.
    Thứ Bẩy, 20/04/2013 - 21:49. Nga-Mỹ có thể phối hợp điều tra vụ đánh bom Boston.
    Chủ Nhật, 21/04/2013 - 08:39. Người đàn ông may mắn nhất hành tinh (nói chuyện phiếm về vụ khủng bố Boston).
    Chủ Nhật, 21/04/2013 - 08:48. Nghi phạm đánh bom Boston đã lái xe cán chết anh trai.
    Chủ Nhật, 21/04/2013 - 10:18 Tìm thấy 14 thi thể nạn nhân vụ nổ nhà máy tại Texas. bản tin này mình đã nói đến, nó là bản tin cũ rích của cnn. Khi cnn đăng tin này thì rận chí đang nổ rằng thị trưởng texas xác định 35-40 người đã chết.
    Chủ Nhật, 21/04/2013 - 12:55. Mỹ tăng gấp đôi viện trợ cho phe đối lập tại Syria. Mỹ ủng hộ khủng bố cho lắm vào.
    Chủ Nhật, 21/04/2013 - 13:42 Bộ trưởng Nhật thăm đền chiến tranh Tokyo.
    Chủ Nhật, 21/04/2013 - 16:05.Chủ Nhật, 21/04/2013 - 16:05. Clip cận cảnh quá trình bắt nghi phạm đánh bom Boston. Đặt tít lừa đảo. Các bạn xem clip thì rõ, đây là đoạn video trong camera chiến đấu của máy bay trực thăng bay tít trên cao, chủ yếu là quay hồng ngoại chênh lệch màu (tức là màu của ảnh thể hiện nhiệt độ chứ không phải độ chói, người ta dùng 2 hay 3 bước sóng hổng ngoại, máy tính sẽ tính ra tỷ số độ chói của các mầu, càng tần số cao chói hơn thì càng nóng và ngược lại, còn gọi là camera đo nhiệt độ từ xa, cách này dùng để ảnh nổi bật hình các vật thể nóng, ở đây là cơ thể người, ảnh trên video thể hiện nhiệt độ của điểm ảnh chứ không phải độ chói, trong đoạn phim này có cả bản âm và bản dương), cận cảnh cái lờ mợ rận chí lừa đảo.
    Chủ Nhật, 21/04/2013 - 16:35. Triều Tiên chuyển thêm 2 thiết bị phóng tên lửa tới bờ Đông. vẫn chưa hết run vãi đái vãi ị hả các chó dại.
    Chủ Nhật, 21/04/2013 - 17:39. Triều Tiên bác tin đứng sau vụ đánh bom Boston.




    thế thôi. Trong khi thế giới đang não loạn ngày 21-4-2013, thì rận chí còn đang bận sủa như chó dại. Không hề có một bản tin nào về động đất Tứ Xuyên, sự kiện nhân đạo lớn nhất thế giới trong ngày, cũng như những trận động đất khác ở Iran và Nhật bản. Nổ nhà máy phân bón texas cũng là một thảm họa lớn nhưng rận chí để dành từ hôm qua cái bản tin cnn đã cũ rích.

    Rận chí hôm nay chứng minh rằng, nó là con chó dại chuyên nghiệp và nó chỉ làm những việc của chó dại mà thôi. Những việc khác kể cả trời sập nó cũng không cần đưa tin.



    Chúng ta có thể điểm vài tin về động đất Từ Xuyên trên xinhua trong thời gian qua.

    Dạy cho lũ lợn rận chí làm tin như thế này sẽ có những bản tin đỡ lợn đỡ chó hơn này.
    Vào trang chủ của Gúc dịch tự động . Chọn bên phải là "tiếng việt" (to Vietnamese), bên trái là tự động phát hiện ngôn ngữ (from detect language). Sau đó copy các địa chỉ dưới đây vào cái ô text, rồi bấm vào chữ dịch (translate). Nếu các con lợn ở rận chí quá dốt thì cài các browser tiếng Việt vào như các FireFox hay Google Chrome tiếng Việt vào. Ví dụ như thế này.

    Trang chủ của sự kiện động đất Tứ Xuyên trên Xinhua http://www.xinhuanet.com/english/special/earthquake20130420/index.htm.

    China in full rescue efforts in quake zone . Trung Quốc trong nỗ lực cứu hộ đầy đủ trong vùng bị động đất . Tóm tắt:
    18 ngàn lực lượng vũ trang được cử đến, 10 ngàn điểm cần cứu hộ. 23 trực thăng. 5800 cảnh sát đã cứu 103 người. 2300 cứu hỏa cứu 96 người. 982 nhân viên y tế và 202 xe y tế. Bệnh viện Tứ Xuyên nhận 8200 bệnh nhân. Máy cấp cứu trong khu vực đầy đủ. 10 chuyên gia cao cấp của học viện quân y đã đến phòng dịch trong đó có dịch H7N9. Phát thanh truyền hình đem đến 300 trạm chuyển tiếp vệ tinh chạy pin. 186 người đã xác định là chết 1,5 triệu người bị ảnh hưởng.

    Đó là ví dụ, ngoài ra còn rất nhiều bản tin phong phú như ủng hộ nhân đạo, phong trào đoàn kết, tình nguyện viên, tình hình các vùng bị cô lập, rất nhiều ảnh và video.... xem ra, ai cũng cần xem ít ra là để biết trong khủng hoảng tình trạng khẩn cấp người ta nên làm gì.



    [​IMG]

Chia sẻ trang này