1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Báo chí Việtu nam và vtc lại lải nhải về Triều Tiên. Mình chán chả buồn bới đám rác rưởi ấy ra nữa, bới bây giờ thì chắc các bạn biết, chỉ riếng rận chí, vtc, giáo dục việt nam đã là hằng trăm mục, còn các chó dại khác thì hàng ngàn mục. Mình chỉ điểm lại tình hình phát.

    Ở một nước có GDP bình quân đầu người chỉ bằng một nửa Bắc Triều Tiên theo cách tính Mỹ nhất, kinh tế đang khủng hoảng không lối thoát, thế mà đảng và nhà nước cùng các quân đoàn chó dại sủa liên hồi kỳ trận là Triều Tiên đang chết đói. Nhục nhã thay cho cái xã hội Việt Nam ta. Với cái lưng là thị trường Tầu Khựa và trình độ khoa học kỹ thuật như thế, BTT có thừa thãi các đơn hàng, ảnh vệ tinh cho thấy các nhà máy của họ đang ngập lụt các đơn đặt hàng, chứ đâu có phá sản toàn quốc như ta.

    Nhắc lại cho các chó dại rằng, theo cách tính Mỹ nhất, thì GDP bình quân trên đầu người của Triều Tiên gấp 1,7 lần Việt nam, nhưng thực tế còn cao hơn rất nhiều, vì ở Việt nam thị trường bị chồng chồng lớp lớp các loại đảng, nhà nước, thực dân.... vân vân... hút máu không thương tiếc. Ví dụ, dân Triều Tiên không phải trả gần hết thu nhập toàn đời để mua nhà-đất của đảng thân yêu, khồng phải mua ô tô xe máy hàng điện đắt gấp 2-3 lần mặt bằng thế giới như ta. Hiện nay, Triều Tiên không khủng hoảng triển miên như ta, mà họ đang phát triển chóng mặt 2 con số, tốc độ phát triển cao gấp 3 lần Việt Nam theo cách tính rẻ nhất.


    Tự hào Việt nam: mức sống thấp bậc nhất thế giới, giá đất cao nhất thế giới, thủ dâm kinh sợ nhất thế giới, và chó dại nhất thế giới. Nếu như về kinh tế, đảng và nhà nước nói đến nguyên nhân khủng hoảng, thì mới bắt đầu thấy cái đảng và nhà nước ta còn có gì đó ngoài giun sán giòi bọ và ma cô đĩ điếm thủ dâm. Thì về chính trị, bao giờ đảng và nhà nước ta cúi đầu nhục nhã trước Triều Tiên và Cuba, thì mới thấy cái chính trị nhà ta có một chút gì đó ngoài thủ dâm.

    ============



    Đến hôm nay, sau 2 hôm chính quyền Nam Hàn Xẻng tuyên bố có biện pháp mạnh nếu sau 1 ngày Triều Tiên không mở cửa khu công nghiệp chung, thì Nam Xẻng vẫn chỉ xóc lọ với nhau, chẳng có cái hàng động mạnh lờ mợ j`. Chủ nghĩa xóc lọ vạn tuế.

    Cái khủng hoảng xóc lọ bắc á này xem chừng kéo dài ghê. Từ hồi BTT phong thành công vệ tinh nhân tạo đến giờ, toàn thể Mỹ Nhật hàn sợ vãi đái, run cầm cập, thế là nổ ra khủng hoảng xóc lọ kéo dài. Anh Tầu Khựa anh ấy lợi dụng điều này thổi lên một đợt đợt chó dại mới, được phái chó dại Mỹ coi như cái cọc cứu chết đuối. Anh Tầu anh ấy tạo điều kiện cho các chó dại Mỹ Hàn Nhật Việt đại thắng, trói buộc kinh tế các nước này vào đường suy đồi không phanh, để anh tầu anh ấy ngoi lên.


    Khu công nghiệp thế là đến nay có vẻ như Bắc Triều Tiên đòi đóng cửa hẳn. Điều này là hợp lý. Thật ra, Nam Xẻng đã dọa đóng cửa mấy lần và thử đóng tạm mấy lần, nên toàn bộ giá trị khu này hiện nay có 900 triệu USD, mức lương nhân công $160 thì quá thấp so với GDP BTT, nên BTT duy trì vì chính trị đã lâu rồi, nay đóng cửa là hợp lý.


    Các đài báo Việt nam đang đổ cho BTT phá đàm phán. Thưa các chó dại, vụ Vua điên mưu lớn bùng tiên quốc đã mất đồng minh lại sợ bom vẫn còn đây. Tóm tắt lại nhé. Năm 1993 BTT và Mỹ ký một thỏa thuận. Triều Tiên dừng các lò của họ, nhiên liệu dùng rồi họ bảo quản. Đổi lại, Mỹ xây cho BTT 1 GW lò nước nhẹ , trong thời gian chưa xây xong thì mỗi năm Mỹ đền cho BTT 500 ngàn tấn dầu nặng phát điện. Các vấn đề phụ thêm là bình thường hóa quan hệ Mỹ-Triều và Mỹ bảo hộ BTT về quân sự an ninh....

    Nhưng BTT dừng lò thì cho đến năm 2001 Mỹ mới xây được cái mòng rồi sau đó bùng hợp đồng. BTT lấy số nhien liệu dùng rồi ra đem làm bom nổ chơi. Thế là xảy ra khủng hoảng xóc lọ.

    Sau khi BTT thử thành công tên lửa đẩy vệ tinh, Mỹ đem nhưng F-22, B-2.... đến Nam Hàn Xẻng tập trận. Đẩy cao khủng hoảng.


    Như vậy. Vấn đề trở lại bàn đám phán bây giờ khá khoai nhở, số tiền Mỹ nợ theo thời giá hôm nay là 10 tỷ USD.


    ===========




    Mấy hôm trước báo chí tiếng Việt đang xóc lọ là Triều Tiên có vẻ mềm hơn. Mấy hôm nay lại xóc lọ là Triều Tiên muốn quay lại đàm phán. Lạy các chó dại, mang 10 tỷ đây.

    mà thôi. bảo là có hành động mạnh tay sau 1 hôm cơ mà. đến giờ là sau 2 hôm, mạnh tay nhất vẫn là xóc lọ nhở.

    Cả thế giới chó dại sợ run cầm cập Triều Tiên bắn tên lửa ngày 10-4. Hết ngày 10-4 Triều tiên không bắn, cả thế giới chó dại lại đợi đến 15-4, triều tiên ko bắn.

    =))=))=))=))=))=))



    Tóm lại là thế này. Đây là cuộc đấu tranh trong nội bộ Mỹ Nhật Hàn. Trung Quốc đang ủng hộ phái chó dại ở ba nước này để trói chân kinh tế họ trong khủng hoảng. Chính trị của họ cải được, thì họ thoát, nếu ko cải được, thì họ chết, thế thôi.

    ================





    Thời gian gần đây, báo chí chó dại ìm đi rất nhiều chuyện. Như biểu tình chống bọn ly khai ở Syria, hay thảm họa nhân đạo lớn động đất Trung Quốc được báo chí nhắc đến sơ sái-để đảm bảo tính con người không thê rphát triển trong đầu óc mỗi con chó dại.... Ví như Rian vẫn đua tin về hàng cứu trợ.

    Ở đây mình lấy một ví dụ, cái này rận chí nó lấy ở An Ninh Thủ Đô.

    Đàn chó dại dựng đứng dựng ngược lên như thế này
    Nhật Bản mơ cùng nắm tay Nga nhằm áp chế Trung Quốc


    "động cơ thúc đẩy 2 nước tiếp xúc thân mật không gì khác, ngoài nguyên nhân là sự quật khởi của Trung Quốc."


    Và danh sách những con chó dại khác đăng tin này

    Không khó để tìm nội dung chuyến thăm trên rian, không liên quan gì đến Trung Quốc cả. Mà thưa các chó dại, Nga nó liên quan gì đến biển đảo với Trung Quốc hả các chó dại. Không thể tưởng tượng được độ hạ đảng của báo chí Việt nam
    rian "The sides plan to discuss trade, economic, investment, energy, humanitarian, scientific and technological cooperation, sign a number of bilateral documents and discuss international issues, including the situation on the Korean Peninsula. One of the key problems in bilateral relations is the issue of the Kuril Islands."



    Có chữ Trung Quốc nào trong đó không hả những con chó dạ Dân Trí và An Ninh Thủ Đô ?

    Thế giới thông tin như thế. Mình ví dụ rận chí, còn những vtc hay giáo dục việt nam thì quá chó má không còn gì để nói. Thông tin quan trọng thì ỉm đi, xuyên tạc dựng đứng dựng ngược. Toàn bộ thông tin đó của đám chó dại tạo nên mộ môi trường thông tin sai sự thật. Từ những trang trước, mình đã nói, ngày nay khó gì để đọc những bản tin quốc tế. Chung ta thấy, kể cả tin trong nước, những loài từ rận chí trở xuống không hề làm bất cứ cái gì, ngoài việc ngồi copy và xuyên tạc.

    Về tin này, chúng ta đã hiểu. Vấn đề quan trọng nhât là nguồn năng lượng, trong đó quan trọng nhất là việc vận chuyển dầu từ Nga sang Nhật Bản, liên quan đến đường ống dầu xuyên Bắc Triều Tiên. Trung Quốc đã hớt tay trên Nhật bản khi ký với Nga và xây dựng trước, đến nay đường ống Nga-Trung đã vận hành đều, trong khi đó Nhật bản theo đuôi Mỹ thật sự đói khát năng lượng. Chúng ta có thể thấy, Trung Quốc thỏa tích mua dầu-khí của Iran.

    Về biển đảo, thì Nga đương nhiên cùng phe với Trung. Mấy hòn đảo Kuril là của Nga, Nhật chiếm sau chiến tranh 1905, đến sau chiến treanh 1945 Nga chiếm lại. Đến nay Nhật kích động chó dại đòi đảo của Nga, cả về sức mạnh và tình lý là của Nga. Chó dại báo chí tiếng Việt xuyên tạc ngược 180 độ như vậy.

    Vấn đề lớn hơn là, Nga-Nhật mâu thuẫn với nhau trong hạt nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta đã biết, chính quyền Thổ hiện nay đang trong giai đoạn nư ta, nhưng không ở đâu đảng và ************ má như ta. Thổ tích cực đang Syria vì thế, chế độ ôm chặt chân Mỹ, hút máu thị trường, Hiện Angara thủ đô Thổ đang có 600 ngàn căn hộ bán ế. Cũng như Việt Nam, sau khi ký với Nga 4 lò hạt nhân thì chó dại Thổ muốn mua lò rửa tiền kiểu Nhật Bản, trong khi chính nước Nhật đang đấu tranh từ bỏ ký thuật hạt nhân ghê tởm đó.

    Người Nhật đang đứng trươc mâu thuẫn. Dầu lửa Nga là cọc cứu đuối cho kinh tế Nhật. Nhưng cái cọc này Nga có quăng cho hay không, quăng cho bao nhiêu.... còn hạt nhân Thổ và Kuril. Sự thật là, Đức là nước còn phát triển duy nhất ở thế giới phương tây cũ, và các nước quanh Đức, rồi Trung Quốc phát triển nhanh nhất thế giới, đều đã dựa vào dầu lửa Nga. Trong khi đó Nhật-Hàn đã từ chối đường ốngu xyên Bắc TRiều Tiên, chỉ vì tính chó dại. Mỹ cấm vận Iran để Tầu mua dầu thỏa thích, cũng vì tính chó dại.

    .

    [​IMG]
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Như các bạn thấy. Cái thể loại như rận chí không hề chế ra một tin tức nào, toàn đi copy và xuyên tạc 180 độ. Từ việc Nga Nhật mâu thuấn biển đảo, chúng quay ngược 180 độ là Nga-Nhật đoàn kết đánh tầu. Nếu như sai về khoa học như các bản tin kỹ thuật quân sự thì còn nói là nó dốt toán lý, vô tình không có ý chỉ vì do ngu.... Nhưng sai về các bản tin chính trị thì chỉ có thể là chó dại, chuyên nghề xuyên tạc. Mà đến dịch câu văn không nổi ? thì không thể tưởng tượng ra đẳng cấp liệt não hơn lợn, nghiện cám hơn lợn....

    Vậy nên, dây vào những thể loại như rận chí là tức khắc liệt não hóa dại như chó. Mình nhắc lại là, bệnh liệt não là bệnh cực kỳ dễ lây nhiễm bởi thói nghiện cám, nghiện thủ dâm cực khoái, nghiện sự giải thoát kiểu chó dại. Cái bệnh liệt não ấy là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen. Vậy nên, ơn đảng và nhà nước Việt Nam, 10 đời sau nòi giống Rồng Tiên vẫn phải gánh chịu hậu quả của thời đại chó dại.

    Thậm chí là, rận chí chỉ có thể copy những cám chó dại đã làm sẵn bằng tiếng Việt, nó không thể dịch nổi một bài tiếng Anh dù ngắn có mấy dòng. Thận chí là rận chí chỉ có thể đi copy lăng nhăng từ những forum , tất nhiên là tiếng Việt, rồi chắp đầu gắn đuôi. và khi có chủ chó chúa lợn thuê thì gào rống lên theo hiệu lệnh với giá rẻ giật mình.

    mình đã ví dụ nhiều rồi, ví dụ thêm chút.



    Mình đọc đến đạn nhiìn vào thùng đạn cối, thì có quái gì mà sợ ? Thằng lính cối nào chẳng phải nhìn vào cái thùng đạn súng cối để lấy đạn ra ?
    http://www.telegram.com/article/20110215/NEWS/102150451/0

    hóa ra cái thùng đạn đây, "One time, he looked down the barrel of the mortar. I was shocked. His head could have been blown off. They pulled him away,” Mr. Prunier said. "
    "barrel of the morta" là cái nòng súng cối, chứ không phải cái thùng đạn.
    "một lần, ống ấy nhìn xuống đáy cái nòng súng cối. Tôi sốc. Đầu ông ấy có thể bị thổi bay. Họ kéo ông ấy ra."

    "Ông Giáp muốn biết tại sao chúng tôi lại tung bổng quả lựu đạn lên và cái gì đã kích hoạt súng cối"
    "Giap wanted to know why we lobbed the grenade overhand and what activated the mortar", cóa nghĩa là "Giáp muốn biết tại sao chúng tối ném được cầu vồng lựu đạn bằng tay và cái gì đã điểm hỏa súng cối"

    Dễ dàng kiểm tra bằng Google dịch tự động.
    " Một lần, anh nhìn xuống thùng của vữa. Tôi đã bị sốc" Vữa vô lý quá nên đổi vữa thành đạn.
    =))=))=))=))=))
    Báo trung ướng đảng dịch tự động được thì rận chí khó gì mà không dịch tự động.

    còn những cái khác mình chán chả muốn đọc thêm như là "Van - người thường mặc bộ trang phục vải linen trắng" , thật ra ở đây là vải lanh trắng.
    =)):)):(([:D]

    Vãi đái vãi tiểu Học tiếng anh đây. Mình thì ít có dịp nghe nói tiếng Anh nên cái khoản này thú thực là kém, thên nữa ngữ pháp mình cũng ko tốt lắm. Nhưng mình ko hiểu tại sao người ta phải học bò ra đến mấy chục năm một cái môn ngoại ngữ như thế. À, hóa ra, những trung tâm tiếng Anh này học thì ít, tâọ hợp lợn thì nhiều, và là lưới đại lý cám chó quan trọng. Ví dụ cái này thì chắc là những dạng như rận chí cũng ko dám đăng, mà dành cho kenh14-vtc14.




    Dễ thấy là, rận chí và những thằng như nó dịch tầm bậy từ một bản nytimes
    http://www.nytimes.com/2013/04/18/w...rained-vietnamese-troops-dies-at-91.html?_r=0



    còn bản telegram thì chúng ta đã thấy trên.


    cũng không nhiều chó dại ăn được loại cám này, rận chí nhở, ngoài chó già bị đá ra sa mạc thì chỉ còn dăm ba forum. Tất nhiên, mình dek buồn tìm kỹ, như đã dẫn thì rận chí copy từ forum , chứ không phải ngược lại.

    Hay là rận chí học tiếng Anh ở cái Học Tiếng Anh đó . =)):)):(([:D] Vãi đái vãi ị thế giới chó dại.

    http://dantri.com.vn/the-gioi/mot-n...i-tuong-vo-nguyen-giap-dung-vu-khi-724641.htm
    [​IMG]




    Rõ ràng, đây không phải chỉ là quá dốt nát dịch sai một câu tiếng Anh vì sử dụng máy dịch tự động của Google. Mà vẫn đề ở đây là chân lý làm báo Việt Nam.

    Chân lý là: cỡ như rận chí, vtc, giáo dục việt nam.... thì không làm gì ngoài copy. Sau khi copy thì chúng nhào nặn những bản tin hình sự và xuyên tạc 180 độ tin chính trị. Đó là công nghệ làm báo đặc sắc Việt Nam:
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ban đầu, chúng ta thường bao quát toàn bộ các báo chí tiếng Việt . Tuy nhiên, điều đó trở nên quá tải vì những thứ như Giáo dục Việt nam, vtc.... không có cái gì là không có dại. Người ta cứ hỏi nhau chửi nhau tại sao trẻ con bây giờ dốt lịch sủ ? nhìn xem, chúng tin làm sao được lịch sử, khi có cái báo mang tên "Giáo dục Việt Nam" nói lịch sử trong sách là bố láo, ví như khi quân ta tiến vào Ph-nông-pênh, thì thành phố không phải là một thành phố chết, mà là đông đảo người dân Camphuchia béo tốt, ăn mặc đẹp, ra vẫy chào cờ hoa xe tăng ta. Làm sao mà trẻ con còn học nổi lịch sử khi chúng ta có Nghị Sỹ-Nhà Sử Học Dương Trung Quốc hô hào sỷ nhục chiến thắng 1975 của chúng ta đứng vào dịp kỷ niệm 30-4.

    Mình mới theo dõi một cái rận chí. Nó chung chung, không đến nỗi quá chó như vtc và giáo dục việt nam, không đến nỗi siêu chó dại như 20 quân đoàn chó dại trong tay tư lệnh vtc như kenh14... Nhưng như các bạn thấy:Không làm ra một tin nào, chỉ copy. thậm chí chỉ copy ở các forum rẻ tiền
    Không đọc được bản tin tiếng Anh nào. Từ trung ương đảng chó đến cỡ những vtc, rận chí, giáo dục việt nam.... đều sử dụng dịch tự động của Google.
    sau khi copy thì sửa chữa nặn bóp
    với bản tin chính trị-quân sự thì làm thuê dịch vụ chó dại xuyên tạc ngược 180 độ.

    đó là bộ mặt của báo chí Việt Nam



    Vậy thì, đọc báo chí như rận chí để làm cái gì, khi đọc chúng thì tức khắc thành chó dại di truyền 10 đời. Rận chí ở đây là "Dân Trí, Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam".

    Và, ngày hôm nay thì có khó gì đâu khi đọc những rian, xinhua, reuter, cnn, nytimes.... hay những tạp chí nhiều chiện hơn như spigel đức, ashahi nhật.

    Không khó, vậy thì dính vào rận chí chỉ để làm chó dại à ? đúng thế đây, ngày nay, ăn cám những rận chí, vtc, giáo dục việt nam.... thì chỉ có hai giống, một là giống lợn liệt não, hai là giống chó hóa dại. Hai giống đó tràn ngập các cơ quan nhà nước, các hồng vệ binh thuần chủng chó dại đời thứ 3 thứ 4. Chúng nghiện ngập từ sơ sinh thói tự sướng với cám lợn và luôn thèm khát giải phóng cơn hóa dại. Chúng không giờ nào phút nào thiếu thủ dâm bằng cám lợn của đảng, và luôn ba sãnh sàng sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.
    ============





    Chúng ta có thể thấy mặt bằng tin tức thế giới hoàn toàn khác với nhưng gì mà báo chí Việt nam đưa ra. Điểm báo xinhua có những tin như

    Về dầu lửa Nga-Nhật-Trung thì không nói làm gì nữa. Trước tình tình thế giới đảo điên. Sau gương nhãn tiền to tề liếp là toàn bộ kinh tế Mỹ sụp đổ năm 2008 vì giá dầu. Thì Nga chào hàng các ống dầu. Nhưng Đức và các nước quanh họ nhanh có Luồng Bắc Luồng Nam, trở thành những nước Tây cũ dúy nhất còn phát triển mấy năm qua. Tất nhiên sự phát triển của Đức cũng như sự sụp đổ của Mỹ có nhiều nguyên nhân, nhưng các nguyên nhân đó đều liên quan đến quỹ công và trong quỹ công thì năng lượng là cái quan trọng chỉ sau đất đai. Nga chào bán cho Hàn-Nhật trước, nhưng Trung Quốc lại vận hành đường ống dầu trước, và Trung Quốc vẫn phát triển với tốc độ 3 lần đỉnh điểm sáng nhất của Mỹ trong lịch sử, trong khi Mỹ khủng hoảng triền miên. Trung Quốc lại mua thoải mái dầu Iran. Còn Hàn Nhật Mỹ chó dại thì từ chối Iran cùng tuyến đường ống xuyên Bắc Triều Tiên.

    Về chiến lược, thì thế trận dầu lửa đã bày khắp thế giới, đảm bảo rằng, hễ Mỹ-Nhật ngóc đầu lên là giá dầu lại lên, lại chết, khủng hoảng xoắn ốc không bao giờ có lối thoát. Còn về chién thuật trước mắt, thì Abe sang Nga tìm cách nối ống dầu, nhưng vấn đề nối dầu vấp phải 2 vấn đề lớn và 1 vấn đề vừa, đó là Kuril, cạnh tranh trong hạt nhân Thổ Nhĩ Kỳ, và Bắc Triều Tiên. Tất nhiên, Nhật bản sẽ sàng trả giá cao để nhanh có dầu, nhưng chúng ta khẳng định là còn khướt. Trong khi đó Trung Quốc lấn lướt.

    tin quân sự

    Lybia, các tay súng bao vây bộ ngoại giao và các cơ quan nhà nước khác. Chúng ta đã phân tích từ thời chiến tranh Lybia còn đang diễn ra. Lúc bấy giờ, phái chó dại trong chính phủ nhiều nước NATO đã cùng đường, hok hô hào một cuộc chiến tranh cướp dầu, để tìm nguồn đầu tư từ các thế lực kinh tế chó dại, mà các thê slực kinh tế chó dại bao giờ cũng là những thế lực thèm khát các ngành quỹ công, nhưng dốt nát kém cạnh tranh trong sản xuất, và dầu lửa là quỹ công quan trọng. Lúc bấy giờ, chúng ta đã đảm bảo một nước Lybia loạn chiến triền miên sau khi bàn tay sát của Kadafi bị NATO lật đổ, nay đã thành sự thật. Đại sứ quán của các nước Mỹ Pháp Ý đã lần lượt bị tấn công, trong đó đau nhất là Steven của Mỹ bị hun khói thơm lừng.

    Các tin khác. Thổ Nhĩ Kỳ bắt tầu chở vũ khí Lybia. 150 người nhập cư trái phép phá nhà tù chạy trốn ở Lybia. Nổ bom đồn cảnh sát ở Benghazi Lybia.

    Chiến thắng Lybia của la to =)):)):(([:D]>:) Các chó dại ăn cám rận chí đang tưởng tượng ra một Lybia thái thiết thanh bình phát triển ầm ầm bởi đầu tư của các "tỷ phú ở bển". Nhắc lại là, cái chién dịch chó dại "tỷ phú ở bển" được phát động trên cả hai mặt trận media và buôn lậu chính trị. Các cò đất của đảng đang rỉ tai "tỷ phú ở bển" đầu tư tỷ tỷ tỷ vê fcứu bất động sản.

    Các tin khác như Israel tiếp tục tấn công gaza. Và một chuỗi các sự kiện khác.
    Abe bới lại lịch sử thời đế quốc nhật gây bất bình (đăng lại tin washington post). Rận Chí đang dựng ngược lên là Nhật sang Nga liên minh đánh Tầu. Còn sự thật là đây, báo Mỹ đăng Abe làm mất lòng các nước tầu-hàn (đáng ra là cả Việt Nam, nhưng Việt nam nhục quá không tham gia việc này, xóa khỏi lịch sử nạn đói 1945, siêu nhuc nhã cho cái nước Việt Nam). Một chuỗi những hoạt động của đảng và Abe, bao gồm tập thể các ông nghị kéo nhau đến đền chiến tranh, hay Abe đào mồ lịch sử... đều được Xinhua đăng trong này.



    Tạm show thế ở Xinhua để thấy rằng, thế giới bên ngoài được những chó dại báo chí Việt nam che kín, nó hoàn toàn khác. Trong đó, người ta đang tổ nhức những sự kiện mà chính chúng ta phải tham gia như phản đối Nhật đào mả chiến tranh, chúng ta xóa khỏi lịch sử nạn đói 1945.

    Nhật đầu tư vào chúng ta nhiều ? ODA chó chúng ta nhiều ? Thế những nước to như Ấn Độ, Indonexia, Trung Quốc.... thì ai có thể ODA cho họ được, tại sao họ lại pohát triển nhanh hơn chúng ta ? Vâng, ODA ấy là ODA cho giun sán giòi bọ, để chúng bùng phát ăn thịt chúng ta đến chết, chứ đâu phải ODA cho chúng ta.


    Sang rian cái
    Nga-Tầu hợp tác cảnh sát. (rận chí đang mô tả ngược lại đó)
    lãnh đạo Tumenistan thắng đua ngựa.
    Biểu tình chống Putin 30 người ở Quảng Trường Đỏ.
    Nga Ca Mỹ tập trận chống khủng bố NORAD.
    Máy hay trinh sát NATO sẽ mượn đường Nga.
    Kazakhstan rơi và dừng MiG-31.
    Lính Nga dinh mìn chết ở Chechen.

    4 lính NATO chết do máy bay rơi ở Afghan.
    TTg Ấn hy vọng giải pháp hòa bình với Tầu (chó dại rận chí và các báo khác đang xây dựng nen hỉnh ảnh hai nước chuẩn bị đanh nhau)

    Russia Plans to Launch First Angara Rocket in 2014. Đây là tên lửa vũ trụ mới của Nga. Loại tên lửa cuối cùng của Liên Xô Zenit do dính quá nhiều đồ Ucraina, nên coi như đã chậm. Nga bây giờ sản xuất Zenit sau khi các thành phân bên Ucraina đem liên doanh với Mỹ ở Sea Launch, và liên doanh này phá sản. Đây là chương trình được mong chờ nhất của vũ trụ thế giới. Phiên bản thu nhỏ của nó đã vừa đẩy vệ tinh Xẻng. Angara sẽ là tên lửa chủ lực xây dựng trạm Hòa Bình mới, tức ISS-2. Tuy nhiên, cấu hình các nước đóng tiền cho trạm ISS mới chưa được bàn. Điều dĩ nhiên là Mỹ không còn tiền đóng góp, chủ lực sẽ là Nga-Trung. Hiện nay, ISS thực chất là trạm Nga, còn các trạm khác chỉ là hàng hóa được tầu Nga mang đi trong quỹ đạo.

    ngoài các tin Nga, thì tin quocó tế cũng như Xinhua. Hai vẫn đề vẫn được báo Nga quan tâm là khủng bố Bostonđộng đất Trung Quốc (Báo chí Việt nam đăng sơ sài thảm họa nhân đạo này, Nhật nó đảo mả chiến tranh-có nạn đói 1945, các nước tầu hàn phản đối, thì Việt nam xóc lọ với hai triệu oan hồn người chết đói, động đất thì Việt Nam mất nhân tính, với nông nghiệp nước nhà thì báo chí Việt nam trở thành dã thú). Cũng có tin sập nhà Bangladesh...

    =))
    Vụ khủng bố Boston thì đã rõ. Các "khủng bố viên" sinh ra từ lò chế tạo khủng bố của chính Mỹ. Họ được đưa đến Mỹ trong phong trào "thuyền nhân Chechnia", định chế tạo một loài chó già bị đá ra sa mạc mới, như các bác nhà ta ở Cali hay là Vàng Pháo với 800 ngàn con nghiện.

    Nga đã cảnh cáo, thông báo với Mỹ. Nhưng Mỹ vẫn ủng hộ các "khủng bố viên" này. =))=))=))

    Các bác Cali ngày xưa còn bắt cóc con tin, bắt cóc máy bay.... vân vâv vâv, thậm chí bắt cód máy bay ko bị tù cơ.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "Triều Tiên bất ngờ “níu kéo” Hàn Quốc ở lại Kaesong"
    đó là thông điệp của rận chí và cá chó dại khác. Chỉ cần nghe chúng ta cũng đã biết họ nói gì. Họ nói BTT đang hối hận, BTT van lạy Nam hàn Xẻng mở lại khu công nghiệp chung.



    Kinh quá cơ. Iý nhất BTT là môtm quốc gia, mà chiến lược thay đổi liên xoành xoạch. Phài nói là BTT thay đổi chiến lược quốc gia như cơ quan sinh dục của một đám nhân viên nhà nước Việt Nam, thiếu việc làm, thừa hoóc môn sinh dục vì cấm đẻ. Đám dó luôn ba sẵn sàng bùng nổ cách mạng giải phóng cực khoái.



    Ta xem bài báo nam hàn luôn đi, đỡ phải xem báo Tầu-Triều lắm chuyện
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2013/04/29/73/0301000000AEN20130429002100315F.HTML

    "2013/04/29 10:32 KST N. Korea warns S. Korea of final action against Kaesong park "
    Một là, Bắc Triều Tiên tuyên rằng, (=))) BTT không đuổi nhân công cuối cùng khỏi khu công nghiệp chung, mà điều đó do Nam Hàn Xẻng thực hiện (=)):)):(([:D]>:)). BTT chỉ đuổi một nửa người công nhân trước người cuối cùng mà thôi (hay vãi đái). Vì thế kẻ phá khu công nghiệp chung là Nam Hàn Xẻng.

    Nam Hàn Xẻng xóc lọ các công ty đầu tư rằng, đàm phán đang, đang và đang.

    Nam Xẻng bảo rằng: "Nam Xẻng muốn duy trì khu công nghiệp, nhưng hiện nay mọi sự phụ thuộc bắc"

    Báo Nam Xẻng nói rằng, nếu không duy trì được khu công nghiệp, thì chính quyền Pắc Chung Hy Con Cái sẽ .....tụt quần dạng chân ưỡn lên....
    =))=))=))=))=))=))






    sự thật
    Hỏi ông Gúc, mình vụ này dek cần capture rận chí làm j1` cho mệt xác.

    Hỏi Gúc xem ai ăn cám chó dại
    Cũng chẳng când hỏi những Yahoo, Lycos.... làm gì cho mệt xác. Rận chí đã là loài chó dại thuần chủng, cần gì phải xét nghiệm adn.

    :)):)):))



    ngần áy thông tin được các chó dại nói bằng tiên đề trên, lặp lại chút


    =))








    ========================
    mà cũng cần copy lạy ko rận chí nó bỏ mất nhở
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2013/04/29/73/0301000000AEN20130429002100315F.HTML

    ======================
    N. Korea warns S. Korea of final action against Kaesong park
    SEOUL, April 29 (Yonhap) -- North Korea warned Monday that it could take final and decisive action against a suspended inter-Korean industrial complex if South Korea follows through with removing the remaining 50 South Korean workers from the site.

    The warning came after South Korea's unification ministry said Friday that all remaining personnel at the complex in the North's border city of Kaesong will be withdrawn after Pyongyang rejected talks aimed at normalizing the zone.

    The Rodong Sinmun, an organ of the ruling Workers’ Party of Korea (WPK) said in a article monitored in Seoul that the decision to pull out all workers from the Kaesong Industrial Complex constituted a rash and despicable act.

    "Such measures have raised the risk of complete closure of the complex, and South Korea will never be able to avoid blame if such developments occur," it said.


    [​IMG]



    "North-South relations are at a state of war, yet having understood the plight of the companies, we did not order them to leave or take steps to close down operations," the newspaper claimed. "The only reason why the situation has not deteriorated further is due to the restraint exercised by Pyongyang so far."
    Citing provocations by the South Korea press and senior policymakers, the North barred South Korean workers and materials from entering the complex on April 3, and followed this with the pull out of all 53,000 laborers six day later, that effectively halted operations.

    The media outlet said if Kaesong is forced to close, the incumbent administration will be branded as being more confrontational than the previous Lee Myung-bak government. The daily did not mention President Park Geun-hye's name directly.

    The Rodong Sinmun's latest article is a repeat of the statement released by the policy bureau of the National Defense Committee last week that threatened to take serious action if the South did not desist from its provocative course of action.

    The Seoul government, meanwhile, said that with 126 people having returned home on Saturday, only 50 South Korean personnel remained in the Kaesong complex that started production in late 2004.
    Those remaining belong to the Kaesong Industrial District Management Committee (KIDMAC), Korea Electric Power Corp., Korea Land and Housing Corp. and KT.

    "Talks are underway with the North to permit all personnel to cross over the DMZ at 5 p.m.," an official at the unification ministry said. He said KIDMAC chief Hong Yang-ho will be returning as well.

    If the withdrawal takes place, the last remaining economic link between the two countries will be severed.

    Seoul has persistently said it wants operations at Kaesong to resume, but such a step depends entirely on Pyongyang's actions. Policymakers here have stressed that the North must rescind all its actions that disrupted normal activities at Kaesong.
    ==============================





    ===
    http://dantri.com.vn/the-gioi/trieu-tien-bat-ngo-niu-keo-han-quoc-o-lai-kaesong-724815.htm
    ====

    Triều Tiên bất ngờ “níu kéo” Hàn Quốc ở lại Kaesong


    (Dân trí) – Bình Nhưỡng sáng nay đã bất ngờ có động thái “níu kéo” các doanh nghiệp Hàn Quốc ở lại khu công nghiệp chung Kaesong khi khẳng định Seoul sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu rút nốt 50 nhân sự cuối cùng khỏi khu vực này.
    >> Triều Tiên chuẩn bị tập trận lớn cả trên bộ và trên biển


    [​IMG]
    Triều Tiên chưa cấp phép cho 50 người Hàn Quốc cuối cùng rời Kaesong
    Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Bộ thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Sáu tuần trước thông báo rút toàn bộ số công nhân còn lại khỏi khu công nghiệp Keasong, nằm trong lãnh thổ Triều Tiên, với lí do Bình Nhưỡng từ chối đàm phán để bình thường hóa hoạt động tại dây.
    Trong bài viết được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Bình Nhưỡng khẳng định việc Seoul rút toàn bộ nhân viên khỏi khu công nghiệp Kaesong là một hành động hấp tấp và đáng bị coi thường.
    “Các biện pháp đó đã làm gia tăng rủi ro đóng cửa hoàn toàn khu công nghiệp, và Hàn Quốc sẽ không bao giờ có thể tránh được trách nhiệm nếu chuyện này diễn ra”, bài báo viết.
    “Mối quan hệ Bắc – Nam đang trong tình trạng chiến tranh, vậy nhưng do thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của các doanh nghiệp, chúng tôi đã không ra lệnh cho họ phải ra đi hoặc có các hành động để chấm dứt hoạt động”, tờ báo nhấn mạnh. “Lý do duy nhất giúp tình hình không xấu thêm là nhờ những hành động kiềm chế của Bình Nhưỡng trong thời gian qua”.
    Trước đó, cho rằng báo giới Hàn Quốc và các nhà hoạch định chính sách cấp cao của nước này có hành động khiêu khích, Triều Tiên đã chặn không cho các công nhân Hàn Quốc cũng như nguyên vật liệu của các doanh nghiệp vào Kaesong từ hôm 3/4. Sau đó nước này còn rút toàn bộ 53.000 công nhân khỏi đây từ ngày 9/4, khiến hoạt động của khu công nghiệp bị đình đốn.
    Rodong Sinmun cho rằng nếu Kaesong bị buộc phải đóng cửa, chính quyền mới tại Seoul sẽ bị xem như có quan điểm đối đầu cao hơn so với chính phủ cũ của ông Lee Myung-bak. Tuy nhiên tờ báo trên không đề cập trực tiếp đến nữ Tổng thống Park Geun-hye.
    Theo tờ Yonhap của Hàn Quốc, bài báo này của Rodong Sinmun đã lặp lại những tuyên bố được phát đi bởi cục chính sách của Ủy ban quốc phòng Triều Tiên hồi tuần trước, trong đó đe dọa sẽ có hành động nghiêm khắc nếu Hàn Quốc không dừng các trò khiêu khích.
    Chính phủ Hàn Quốc, trong khi đó nói rằng 126 người đã rời khỏi Kaesong hôm thứ Bảy và chỉ còn 50 người ở lại đây. Những người này thuộc các công ty Korea Electric Power Corp., Korea Land & Housing Corp, KT và Ủy ban quản lý khu công nghiệp Kaesong (KIDMAC).
    “Các cuộc đàm phán với Triều Tiên về việc cho phép toàn bộ những người còn lại rời khỏi khu phi quân sự vào 17 giờ hôm nay đang diễn ra”, một quan chức của Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết. Người này cũng cho biết thêm rằng chủ tịch của KIDMAC cũng sẽ trở về.
    “Chúng tôi đã gửi thông báo tới Triều Tiên đề nghị họ chấp thuận cho 50 người còn lại trở về vào lúc 17 giờ hôm nay nhưng chưa nhận được phản hồi”, người phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk khẳng định.
    Nếu việc rút 50 nhân sự còn lại được hoàn tất, mối liên hệ kinh tế cuối cùng giứa hai miền bán đảo Triều Tiên sẽ chấm dứt.
    Seoul thì liên tục khẳng định họ muốn hoạt động tại Kaesong được nối lại, nhưng việc này hoàn toàn tùy thuộc vào Bình Nhưỡng.
    Thanh Tùng
    Theo Yonhap

    ====
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    " Nghị viên Mỹ gốc Việt: Thế hệ tôi sẽ phải khác
    Chuyến trở về Việt Nam lần này của nghị viên người Mỹ gốc Việt Hoàng Duy Hùng mang ý nghĩa lịch sử khi ông mong muốn trở thành chiếc cầu nối giữa người Việt trong và ngoài nước nhằm xây dựng nước Việt Nam hùng mạnh, thay vì chống phá nhà nước như trước kia
    "

    Bài báo này rận chí copy của Tiền Phong. Như các bạn đã biết, mình không hơi đâu đi đọc toàn bộ báo chí chó dại tiếng Việt. Chỉ ví dụ một tờ là rận chí. Dân Trí Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam.

    Tờ này có đẳng cấp hơn quân đoàn vtc như vtc, giáo dục Việt nam, và 20 binh đoàn chó dại khác của vtc. Vì vậy lấy làm ví dụ.

    Nhưng các bạn thấy, rận chí không hề có một bản tin nào. Nó chỉ đi copy, và có dịp là làm chó dại sủa váng địa cầu. Dương Trung Quốc tuyên bố "nhà nước phải nghe tiếng sủa to", rồi huy động chó dại, và thế là.... nhà nước phải nghe lời chó dại.

    =========

    Hiện nay, Google đang thủ dâm ác liệt, nên các search của nó liệt rất nhiều, và hiện nay Google Search làm việc cực tồi trong tiếng Việt, tụt sau các Search khác, kể cả các loại search nhỏ không ai chú ý. Điều đó diễn ra sau 10 năm liên Google search vượt xa vời các đối thủ như Yahoo.

    Đó là cái giá Google phải trả cho việc Google Việt Nam đầu tư cho chính trị.

    =))=))=))=))
    Search Google chính cái "Máy tìm kiếm google thủ dâm".:)):)):))


    ================




    Kinh vãi đái, giống chó già bị đá ra sa mạc lại có cả nghị viên nữa sau Cao Quang Ánh huyền thoại.
    =)):))>:):(([:D][:P]

    Hết "tỷ phú ở bển" (tìm kiếm), nay chúng ta có thêm một mark là "nghị viên ở bển".

    Nước Mỹ có cái hạ viện và thượng viện để chứa các ông nghị. Có gì mà phải xét ?
    http://www.senate.gov/
    http://www.house.gov/
    http://www.aggdata.com/political/us-representatives


    Xem có những loài chó dại nào gọi là "Nghị viên Hoàng Duy Hùng".
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130427/bai-3-tim-giai-phap-khep-lai-chuong-su-dau-thuong.aspx
    http://www.vietweekly.com/section/images/albums/show/129/
    http://treonline.com/tro-chuyen-voi-nghi-vien-hoang-duy-hung-ve-hop-nguyen-dan-to.htm
    http://www.tienphong.vn/the-gioi/nguoi-viet-nam-chau/624499/The-he-toi-se-phai-khac-tpp.html
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=593860
    http://www.tienphong.vn/the-gioi/ng...ang-Duy-Hung-The-he-toi-se-phai-khac-tpp.html
    http://vovworld.vn/vi-vn/Phong-van/...muon-huong-toi-su-hoa-giai-dan-toc/145506.vov


    À, thế ra thì trừ các báo của chó già bị đá ra sa mạc, còn có vov, bien phòng, tiền phong, và rận chí.






    Hết "tỷ phú ở bển" (tìm kiếm), nay chúng ta có thêm một mark là "nghị viên ở bển".

    Chúng ta thủ xem bộ mặt của các
    "nghị viên ở bển"



    Chúng ta thấy trên. Quốc hội Mỹ, Hạ Viện liên Bang Mỹ tự gọi nó là hội đồng house.

    Ở Việt nam cũng vậy. Đại Biểu Quốc Hội như ông Nguyễn Sinh Hùng là đại biểu nhân dân. Quốc hội coi là Hội Đồng Nhân Dân của cả Nước, gọi tắt là Quốc Hội=Quốc Gia Nhân Dân Hội Đồng.

    Có các đại biểu nhân dân của hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã.

    Điểm khác là, một đại biểu hội đồng nhân dân xã cũng là một đại biểu nhân dân như là ông Nguyễn Sinh Hùng, nhưng khác ở chỗ, ông Nguyễn Sinh Hùng là nghị viên, còn đại biểu hội đồng nhân dân xã là đại biểu nhân dân nhưng không là nghị viên.




    "nghị viên ở bển" =)):))>:)[:D]

    Trong các post giễu cợt các ông nghị chó giá bị đá ra sa mạc, người Mỹ gốc Việt, mình không hề nhắc đến Hoàng Duy Hùng chó đến năm 2010. (các post này lấy trong huyền thoại các cuộc chiến bí mật do bạn te đề xuất, điều lạ là topic này hiện nay vẫn luôn luôn có người đọc, mặc dù nhiều lúc ttvnol chạy chậm hơn chuối). Danh sách các nghị liên bang Mỹ thì rõ ràng, danh sách các nghị viên bàng Mỹ cũng có trên nét mặc dù rất dài. Ngaoì hai loại nghị viên đó thì nước Mỹ còn loại nghị viên nào nữa đâu ? "nghị viên ở bển" =)):))>:)[:D]




    Hoàng Duy Hùng là thành viên hội đồng thành phố Houston thuộc bang Texas. Không phải tìm đâu xa, lên ngay wiki dop chính ông ta lên đấy tự sướng cực khoái. Đây là một thành phố có 2 triệu dân trong nước Mỹ có 300 triệu dân. Thành phố này có kích cỡ như là Vinh, bé hơn Hải Phòng chút về quy mô dân số. Ở Mỹ hộ đồng thành phố chả có trách nhiệm gì ngoài quét rác dọn toa lét, kinh tế nằm trong tay các công ty, luật pháp nằm trong tay trung ương liên bang.

    Chúng ta đã biết về thành phố này qua các cuộc bầu của của ông võ và cuộc biểu tình thủ dâm. Houston Khi vật lộn với khủng hoảng kinh tế, bang Texas mở rộng quan hệ với Đông nam Á, trong đó có Việt nam. Chính vì thế, công việc hành chính ở đây phình lên và chúng ta mở ra lãnh sự quán mới, rất đông khách. Những chính khách giống chó già bị đá ra sa mạc rất khốn khổ với truyền thống phản đối quan hệ với Việt nam của cộng dồng họ. Chính vì thế, Hùng từ một thằng khủng bố ********* mới nhảy lên bằng hành động khủng bố tinh thần chó già bị đá ra sa mạc, đá tung mõm đồng đội rồi ị vào, được đa phần phiếu gia trắng thấy ấn tượng.

    Cũng sau khi Huy Phúc cùng bạn te dạy cho cách bầu cử, thì giống chó già bị đá ra sa mạc cũng khôn ra một chút, nhưng vẫn đẳng cấp loài chó. Ông này trước đây đã tham gia khủng bố. Thật ra, ở Mỹ chó già bị đá ra sa mạc chiếm gần một nửa số người Việt, dòn hết vào các bang Tây Nam nghèo đói. CÒn con cháu ********* mới sang chưa hoạt động chính trị, nhưng ở miền Đông giầu có.

    Từ chủ tịch người việt quốc gia. Con chó dại này quay ngoắt sang liếm đít *********, để tranh thủ đa số phiếu người da trắng (dân Việt chỉ chiếm 5-10%). Nên các chó già bị đá ra sa mạc còn bảo thủ tức nổ dái. Đó cũng là bài học cho loài chó già bị đá ra sa mạc ạ.
    Lão Móc – Hoàng Duy Hùng hiện nguyên hình là một tên việt gian “bưng bô bằng miệng”
    Nhận định về 3 tên Việt gian Hoàng Duy Hùng, Đức Đầu Bạc, Võ Đức Quang “sủa” trên đài truyển hình BYN-TV về buổi họp với thứ trưởng ********* Nguyễn Thanh Sơn tại Houston.



    Còn thành viên hội đồng Houston được phong chức ông nghị, thì chỉ có thể là những thể loại báo chí thủ dâm của đảng.


    Chúng ta đã biết, chiến dịch "tỷ phú ở bển", nay biết thêm "nghị viên ở bển". Đảng và nhà nước đang dùng đám cò đất buôn lậu chính trị rằng các tỷ phú ở bển sẽ cứu thị trường nhà đất. Chúng ta đã biết rằng: đảng và nhà nước chết, hay là kính tế chết, vì công nghiệp chế tạo đất hàng hóa của đảng chính là vòng tay siết cổ giết chết khối sản xuất.

    Đại biểu hội đồng thành phố Houston là nghị viên Mỹ. Chó dại vạn tuế vạn vạn tuế. Nghị viên ở bển muôn năm.


    Nào, xem chân dùng tên khủng bố chó dại "nghị viên ở bển"-"nghị sỹ ở bển"
    [​IMG]



    Ôi trời, đến ngày đảng và nhà nước sủa như chó dại. Sẽ gọi ông trưởng thôn là "nguyên thủ" hay "tổng thống".


    Các ông nghị viên xã nghị viên phương đâu hết rồi, ra đây xem nghị viên ở bển.
    ..
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Chó dại điển hình đây^:)^^:)^

    [YOUTUBE]jZd_HMmHeO0[/YOUTUBE]


    Bọn chúng chế từ Clíp này để vùi dập cậu bé


    [YOUTUBE]9tb37eJ8Zwc[/YOUTUBE]
  7. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Người giỏi thường có cái ego to bằng cái mâm xe bò, ở VN những hiện tượng đột biến thường sẽ bị vùi dập không thương tiếc, kiểu như "mày không khiêm tốn gì cả" blah blah. Bác coi cái đoạn cuối cái clip chế vô học của nó là biết ngay, mà nhiều khi cũng phì cười, mỗi chúng ta chắc hẳn nhớ lại ngày mình bé mà có lỡ hỏi gì đó to tát là cũng nhận được những thái độ cũng kiểu như thế này đây (ông cụ non blah blah).

    Nói chung thiên tài thì ít, mà thiên tài thì thường tưng tửng, sống trong một xã hội không chấp nhận những biểu hiện của một thiên tài như kiểu ở vịt thì thiên tài chưa ra mà ra tự kỷ hết rồi. :))=))
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Vạn tuế thời liếm đít Mỹ.

    5 năm liếm đít Mỹ, chúng ta đã lao vào cuộc khủng hoảng kính tế-chính trị toàn diện không lối thoát. Đến quốc Mỹ là kẻ bảo hộ lớn nhất thế giới cho các loài giun sán giòi bọ. Thậm chí đến cả việc như năm 2008, bán vàng mua vào 20 tỷ USD, trong dòng thác bán ra ít nhất 700 tỷ USD của Trung Quốc kéo dài từ đầu hè 2007 đến hết năm 2008, một nửa giá trị mua đó chuyển từ kho vàng Việt nam sang máy in tiền FED bên Mỹ sau chưa đầy 1 năm. Một việc ăn cướp trắng trọn như thế mà đảng và nhà nước Việt nam còn làm nổi, thì những việc gì mà họ không dám làm.

    Không hiểu lái gạo Thái Lan đút lót bao nhiêu tiền, mà cũng năm 2008 đó, chính phủ cấm nông dân ta xuất khẩu gạo khi được mùa to và giá gạo thế giới lên kỷ lục chưa từng có, thóc thừa ứ mục trong kho.

    Hai hành độ đó đánh dấu thời cầm quyền của TTg BCS, sắn sàng tát thằng vào mặt kinh tế Việt Nam, vì được đế quốc Mỹ bảo hộ

    Ngay hôm nay đây, mỗi lần nhà nước bán được 1 lạng vàng, là anh Bình đút túi 6 triệu. Riêng phiên đấu thầu vàng đầu tiên anh ấy kiếm 240 tỷ trong 1 ngày, đến nay đã gần chục phiên rồi.

    Những kẻ thực dân ôm chân Mỹ bám chặt mấy vấn đề muôn thủa, quỹ công, quân sự, nhà đất, đường sá, thông tin, y tế, giáo dục..... Nhưng không ở đâu, không khí nào... có nhà nước nào thối nát đến mức tiêu diệt thị trường vàng-ngoại tệ, dám định nghĩa lại cả vàng, dám đóng dấu JSC ngồi trên bản mệnh tự nhiên của vàng, tiêu diêt từ trong máu sức sống của khối sản xuất.

    Không một nhà nước nào căm thù khối sản xuất từ trong máu, không một nền chính trị nào căm thù tri thức từ xương tủy, ngoại trừ duy nhất một nhà nước Việt Nam.


    trên thế giới có nhiều chế độ như ta, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ một lòng theo Mỹ đánh Syria, với cái thủ đô Thổ hiện có 600 ngàn căn hộ bán ế, cũng nạn cướp đất, bong bóng nhà đất, cũng hạt nhân kiểu "tuồng tầu".... Nhật bản đó, cũng nợ công chồng chất, cũng hạt nhân ghê tởm. Nhưng không nước nào nghèo đói như ta.

    Ngày nay, chúng ta cũng như nhiều nước, phát triển được chỉ vì Tầu Khựa kéo đi, thực hiện những đơn hàng khổ sai mà họ thải ra, họ thải khi mức sống của họ tăng làm giá nhân công tăng.... Nhưng Tầu Khựa kéo chúng ta đi 8% / năm, thì thực dân thông qua đảng và nhà nước hút máu còn 5%. Chúng ta có mức sống thực nghèo bậc nhất thế giới, nhưng phát triển chậm hơn châu Á trừ Nhật Bản, chậm hơn Tầu-Ấn-Indonexia. Vậy tức là chúng ta đang lao đến đáy cùng nghèo đói của thế giới.

    Đáng ra, với GDP bình quân đầu người bằng 1/3-1/4 Tầu Ấn Indonexia, thì chúng ta phải phát triển nhanh hơn con số 7-8% của họ. Nhưng, chúng ta lại đi chậm hơn họ, họ tiến càng ngày càng xa. CÒn chúng ta càng ngày càng tụt hậu vì nạn thủ dâm của đảng.


    Ở một nước nghèo bậc nhất thế giới, vẫn đi đường sắt khổ một mét thế kỷ 19, GDP bình quân đầu người bằng nửa Bắc Triều Tiên, bằng 1/7 Cuba.... nhưng đảng và nhà nước thủ dâm, khóc thương Cuba và BTT không liếm đít Mỹ như ta.

    Các bạn đã biết. Tầu-Ấn-Indonexia rất lớn, đều đã từng rất nghèo như ta, và không khi nào, không một tổ chức tài chính nào, như ngần hàng thế giới WB hay ODA Nhật Bản.... có thể đầu tư vào họ. Vậy tại sao ODA vào ta nhiều thế mà ta lại lao xuống đáy cùng nghèo đói thế ? ODA đó cho chúng ta ? hay là cho giun sán giòi bọ hút máu chúng ta ? Tại sao chúng ta phải dùng loại điện hạt nhân ghê tởm mà chính dân Nhật đòi bỏ ?

    Công lãnh đạo của đảng và nhà nước ta là gì ? khi mà Tầu kéo ta lên con số 8%, thì đảng và nhà nước hút máu còn 5% ? Phát triển chậm và số nợ chồng chất tăng phi mã. Chỉ 4 năm nữa thôi, chúng ta không gãnh nổi lãi nợ, thì chúng ta làm gì và đi đâu ? À, ko, anh Bình anh ấy tìm mọi cách vơ vét để anh ấy tếch sang Thụy Sỹ. Đảng và nhà nuywơcs ta biết rằng không thể cứu nổi kinh tế Việt Nam rồi, nên vơ vét bất kể những hành động tàn nhẫn nhất rồi chuồn.




    Mình đã nói rồi. Trước đây, kinh tế phụ thuộc đất, nên một cái làng dù đình miếu có thối nát đến mấy cũng vẫn sản xuất, năng lực sản xuất là diện tích đất không thay đổi. Nhưng ngày nay, kinh tế dựa trên vốn và con người, thì làng nào thối nát sẽ bị chảy máu , vốn và con người tập trung đến những làng có chính quyền phát triển. Cái gương tề liếp là Gruzia và Rumania, toàn bộ những người làm ra của cải đều bỏ đi sang Nga và EU, ném lại cặn bã bị đào thải cho chính quyền liếm đít Mỹ.

    Ngày nay, hàng triệu con Rồng cháu Tiên đã di cư. Tốc độ di cư đang bùng nổ vì mấy chục năm đã làm rễ được ở châu Âu, Nga, Nhật, Hàn, Châu Phi, Mỹ... Chỉ 10 năm nữa thôi là hàng chục triệu người sẽ di cư, trở thành Gruzia. Đất nước Rồng Tiên sẽ điêu tàn hàng trăm năm nữa vì chỉ còn toàn cặn bã đào thải. Ngay hôm nay thôi, nhìn những tỉnh như Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Bình, Nghệ Tĩnh .... xác xơ, toàn dây tha hương cầu thực đó thôi. Bần cùng như cái tỉnh Phú Thọ đã theo đảng hoàn thành phá sạch đình chùa, thì có cái nghề gì đem theo khi tha hương, ngoài làm đĩ đứng đường. Có những huyện ở Phú Thọ con gái chỉ chờ lớn lên phát dục là làm đĩ, cả làng làm đĩ.



    Có điều kiện đi được thì đi thôi. Ở nhà, đẻ con ra là hóa dại với báo chí của đảng, liệt não 10 đời, khốn nạn truyền kiếp.


    Tởm lợm cái nhà nước Việt Nam liếm đít Mỹ. Một thằng đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Houston, mà toàn bộ báo chí của đảng thổi lên thành nghị viên. Đấy là kênh thông tin công khai, còn trong các chi bộ, thì hệ thống buôn lậu chính trị sẽ rỉ tai các cò đất rằng, "tỷ phú ở bển" và "nghị viên ở bển" sẽ cứu thị trường bất động sản.

    Nhắc lại là, kinh tế Việt Nam phá sản vì giá đất lên.

    ===========================


    lâu lâu mới thấy một bản tin rận chí không nói copy ở đâu mà là tự làm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/may-bay-nga-bi-na-ten-lua-tren-bau-troi-syria-725018.htm

    "An Bình, Theo RIA", nhưng thực chất rian 2 ngày nay ko đăng tin này. Đây là trang tin quốc tế tin cậy của Nga. Thực chất là bản tin được lấy từ trang tin "lởm" hơn RT. Bản tin vẫn theo truyền thống của rận chí, dịch sơ lược nhảm nhí.

    Vấn đề ở đây là, máy bay chở khách bay cao 9-10km, với lên được nó phải là loại đạn lớn chứ không phải đạn vác vai. Điều này cho thấy, nếu bản tin này đúng, thì phiên quân đã được cung cấp loại tên lửa rất mạnh, và đương nhiên loại tên lửa đó được dùng vào việc khủng bố. Tất nhiên điều này được rận chí lược di. "the first missile detonated at 9,200 meters, the second one at 8,900 meters"

    "Các phi công được cho là đã kịp thời điều khiển chiếc máy bay tránh 2 quả tên lửa, “cứu mạng sống của các hành khách."
    Kinh, máy bay A-320 cơ động tránh được tên lửa, vãi rận chí.

    "The pilots reportedly managed to maneuver the plane in time however, “saving the lives of passengers.”" Các phi công đã báo cáo quản lý để đièu khiển máy bay giữ cuộc sống các hành khách. Ở đây, các phi công báo cáo với điều khiển vùng trời của Syria để xem họ có thể có mệnh lệnh gì không, như là né sang đâu cho an toàn.... và các phi công vẫn điều khiển máy bay vận động. ở đoạn sau, các phi công được cho phép nâng độ cao máy bay lên thêm 1000 mét.

    Ở đoạn sau, bản tin xịn nói về việc nhiều người nghi ngờ việc phi công nhìn thấy tên lửa. Hướng dư luận khác thì lên án các nước cũng cấp vũ khí cho khủng bố.

    tự động dịch của Google còn tốt bằng vạn loại bản tin rận chí
    http://translate.google.com/transla.../rt.com/news/rockets-russian-plane-syria-575/






    [​IMG]











    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------



    Một ví dụ điển hình của kiểu giáo dục Mỹ là ép các thần đồng thành quái thai. Mình ví dụ Adam Lanza. Anh ta là một thần đồng, ở Nga hay Châu Âu thì anh ta đã được nuôi dưỡng trong các trường năng khiếp để luyện thành một thiên tài, ngọc trác thành khí. Nhưng ở Mỹ, những người như Adam Lanza bị cho là mắc bệnh tự kỷ-vì khác người, bị hành hạ trong các chế độ giáo dục đặc biệt dành cho người tự kỷ, rồi phát triển thành quái thai.

    các em thần đồng đều rất khác người, dễ phát hiện. Khi phát hiện điều đó thì các em được nhốt chung chuồng với một đám trẻ em quái thai thật sự để chúng hành hạ nhau, trong khi đó người lớn áp dụng cho các em một chế độ giáo dục đặc biệt để các em đảm bảo liệt não. Sức phát triển các thần đồng càng mạnh, thì càng oằn oại quái thai.

    Adam Lanza ngoài chuyện đặc biệt thông minh, cũng thể hiện thiên tài ở nhiều góc độ khác. Ví như, dù là một người nghiệp dư, nhưng anh ta bắn súng rất điêu luyện.

    Trong xã hội cổ của ta luôn tồn tại những quy trình tiêu diệt các thần đồng. Đơn giản như những cô gái xinh thường bị đổ cho là ma gà. Còn đám chó dại nhà ta thì được huấn luyện trong xương tủy tính căm thù tri thức, tất cả những ai thông minh, có chí học... xuất hiện trước mặt chúng đều bị ngấm ngầm tiêu diệt bằng những thủ đoạn dã mã man nhất. Chúng sướng cơn lên khi được nói xấu trí thức, búi môi sách vở, và hành hạ các trí thức nhỏ bằng những trò cay độc nhất, không từ một độ xã man nào.

    Các NGO nhân đạo đã vận chuyển kiểu giáo dục các trẻ em tự kỷ đó vào Việt nam đẻ tiêu diệt thần đồng của chúng ta bằng "giáo dục tiêu chuẩn Mỹ", mà tiến sỹ ngành nhồi sọ học mang về.














    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Giải trí một tí bằng tin quân sự. AK-12. Báo chí chó dại tiếng Việt đã nói nhiều về AK-12 rồi.

    http://en.rian.ru/military_news/201...-Soon-Adopt-New-Kalashikov-Assault-Rifle.html



    Như mình đã nói trước. AK-12 đặt ra các yêu cầu thiết kế chủ yếu. Điều này cũng như các súng trường mới ra đầu tk21 khác
    -Sử dụng vật liệu mới
    -lắp các trang bị ngắm bắn tiêu chuẩn mới, trong đó có kính nhìn đêm điện tử kiêm máy tính đạn đạo, cũng như kính quang và các thiết bị ngắm cũ.

    Sau khi thiết kế cụ thể. Những đặc điểm sau mới được thông báo
    -có các cỡ nòng Nga và NATO, kể cả 7,62x51
    -lắp được phóng lựu tiêu chuẩn NATO cắm đầu nòng cổ truyền
    -có các chế độ bắn phát một, loạt 3 viên, liên thanh (tuy nhiên, không thấy thông báo tốc độ bắn, loạt ba viên cho vào thì nên nâng tốc độ bắn lên 1000, hoặc 2 viên đàu có tốc độ bắn 2000)
    -báng có điều chỉnh (như súng bắn tỉa)

    Súng được thông báo là đơn giản, tin cậy.

    Ngoài ra, súng vẫn giữ các đặc điểm AK cũ, như lắp phóng lựu Nga GP-25/30, lê đa năng....



    Theo đánh giá riêng của Huy Phúc.
    Súng vẫn có cấu tạo cổ truyền. Đặc biệt, phương án trích khí tiết lưu được đề nghị từ các bản trước không được dùng, vẫn dùng trích khí xiên ngược truyền thống AK. Do đó, súng phải có hiệu chỉnh trích khí kho bắn lựu. Chắc là sử dụng phương an AK Nam Tư, khi dựng thước ngắm lựu lên thì điều chỉnh luôn trích khí, cái này có từ AK Thụy Sỹ.

    Thước ngắm đầu ruồi được đặt cao lên, do đó báng thằng với đường trục nòng, giảm nẩy liên thanh. Điều này thật ra có từ phiên bản Bulkin 1946, nhưng sau klhông đem lại hiệu quả rõ ràng nên AK bỏ đi.

    Chụp đầu nòng vẫn giữ bí mật. AK luôn có chụp đầu nòng tuyệt vời, có các chức năng như: cơ bản nhất như Tây là giảm chớp, bù nẩy lệch loạt liên thanh bằng tyue xiên ngang hay vát chéo, giảm giật bằng sử dụng động năng khí thuốc kéo súng về trước. Chụp đầu nòng của AK-74 khá dài.

    Tỷ lệ sử dụng nhựa tăng lên.
    [​IMG]



    AK 7,62mm đời đầu năm 1949
    [​IMG]

    AKM năm 1959. Thực chất, AKM còn thay đổi nhiều sau đó. AKM đời đầu chưa có chụp đầu nòng bù nẩy kiểu vát chéo
    [​IMG]

    AK-74
    [​IMG]
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    con lợn Javemind (ko biết viết thế đúng ko :3 ) đi du học tự túc ở mỹ về chứ đâu.
    đời nó chẳng qua may mắn hơn người khác thôi.ko thì cũng ăn bùn lũn
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bác @huyphuc_ttvnol cho em hỏi cái đám đang hàng ngày chửi Nga hiện nay chúng là dạng người gì ? Ý đồ sâu xa của bọn chúng đối với dân tộc này ra sao :-w

    Khốn nạn thay bây giờ bọn chúng chửi &chửi . Nga [Liên Xô ] là Sa Hoàng là tư bản đỏ kiểu mới , là làm gì còn cái thời như Liên Xô . Bọn Nga bây giờ chỉ còn biết đến tiền không còn nghĩ đến chữ tình nữa . Em thật không hiểu nổi nếu hiện tại Nga rút khỏi thềm lục địa của mình thì liệu bọn chó dại đó giữ biển đông của chúng ta bằng kiểu gì các bác ạ . Chúng chửi nước Nga chỉ biết đào tài nguyên lên mà bán sống qua ngày , Trong khi đó thực tế nền công nghiệp của nước Nga phát triển mạnh , hoàn toàn ngược lại ngược lại với những gì bọn chúng vẫn rêu rao hàng ngày . Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây ^:)^ http://sdelanounas.ru/blogs/32738/

Chia sẻ trang này