1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta vừa đi qua phần máy lý tấm khí để làm giầu uran. Mình nói đến loại máy có tốc độ quay cực nhanh , một đến hai ngàn vòng mỗi giây. Đây là loại máy của Liên Xô và Nga. Cho đến nay, Nga chỉ bán ra ngoài bởi những hợp đồng với Trung Quốc năm 2009, bán máy li thâm khí và các phần liên quan giá 1 tỷ USD. Loại mày này ở phương Tây mang tên Gernot Zippe là "Zippe-type centrifuge". Sau khi lãnh đạp phần nguyên tắc vật lý trong nỗ lực phát triển máy ly tâm khí ở Liên Xô, Nhà khoa học gốc Đức-Áo Gernot Zippe đã trở về phương Tây, trình bầy và đăng ký phát minh liên quan đến loại máy này. Nhưng cho đến nay, phương Tây vẫn chưa có những giải pháp kỹ thuật thực hiệnc ác máy đó. Vê fcấu tạo, thì phương Tây vẫn chỉ đoán già đoán non. Thậm chí họ đoán máy Liên Xô dùng sợi carbon hay sợi thủy tinh... nhưng thực tế không phải, mà máy Liên Xô có rotor làm bằng một hợp kim không phải là khó kiếm. http://www.ransac.org/Documents/bukharinrussianenrichmentcomplexjan2004.pdf

    Chúng ta cần hình dung rằng. Tốc độ góc của máy là 2 ngàn vòng mỗi giây, một trăm hai mươi ngàn vòng mỗi phút. Tốc độ này tạo ra tốc độ dài xấp xỉ M2, hơn 600 mét mỗi giây. Tốc độ dài đó tạo ra ở mặt rotor hình trụ đường kính 100mm. Quán tính ly tâm ở mặt trụ này rất lớn, nên kích thước máy nhỏ gọn. Trong khi phương Tây sử dụng các trụ cao hàng chục mét, đường kính hàng mét, thì các trụ Nga cao 60 phần đường kính 10 phân.

    Tốc độ đó không một thứ vòng bi nào chịu nổi, người Nga đặt trụ quay trên một đệm từ trường không tiếp xúc. Khi máy bắt đầu khởi động, thì một phần phần quay ngâm trong dầu sẽ quạt đầu để "cất cánh", sau đó rotor bay trên stator mà không chạm vào nhau, nên máy làm việc ở tốc độ kinh hồn đó mà không mòn chảy. Thực tế các máy ngày không cũ đi, mà người Nga chỉ phá ra để hiện đại hóa, đến nay đã được 10 lân fhiện đại hóa.

    Ở đây, chúng ta có thể dẫn chứng rất nhiều cám lợn. Wiki là cái mắy ăn cắp vặt não trẻ con, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên, rẻ tiền như wiki, nơi mà ớt do chủ chó chúa lợn Mỹ phát minh ra, và vì thế Kim Chi Hàn Xẻng cũng phải đợi có Mỹ ban cho ớt.

    Thực chất, đến Âu-Mỹ cho đến nay còn chưa làm nổi máy kiểu Nga, đừng nói là Iran. CHúng ta đã thấy các máy của Pakistan, Iran.... giống hệt như máy Âu-Mỹ và quá khác so với máy Nga. Còn đây là chó sủa.

    "In 2004 Abdul Qadeer Khan, a Pakistani nuclear scientist, admitted to operating a smuggling ring responsible for supplying at least three countries with Zippe-type centrifuges"
    "To give some idea of the precision required, it was reported in 2006 that the tiny amount of material deposited in human fingerprints on the surface of Iran's prototype centrifuges were enough to cause the machines to shatte"

    http://ttvnol.com/baochi/564995/page-61
    http://ttvnol.com/baochi/p-23741970#post23741970
    http://ttvnol.com/baochi/p-24302223#post24302223
    http://ttvnol.com/baochi/p-24303092#post24303092


    Công nghiệp hạt nhân của Mỹ như vậy, nó cũng như công nghiệp vũ trụ, mở cửa ra là chết tức khắc. Nhưng công nghiệp này ở Mỹ có khâu làm giầu là cái đầu con bạch tuốc mafia hạt nhân, hút máu các nhà máy điện hạt nhân gốc kỹ thuật Mỹ trên khắp thế giới. Con bạch tuộc đó là một phần của hệ thống mafia quân sự-chính trị Mỹ, nền tảng gốc rễ của chính trị Mỹ, nên nó không thể đổ. Chúng ta đã so sánh, giá thành điện hạt nhân chủ yếu nằm trong khâu làm giầu, khâu này Mỹ đánh thuế tử thủ 100% cũng không lại nổi Nga.

    Điều đó là một phần của việc kinh tế Mỹ và các thuộc địa của nó bị hút máu bởi các thể laoị thực dân, suy sụp không lối thoát trước sức cạnh tranh của BRICS.
    =========





    Xem VTC14. Lại sông Mê Công nhiễm mặn.

    Chúng ta đã từng đi đến xem lở đất nhiễm mặn ở Mỏ Cày Nam. Làm gì có biến đổi khí hậu nào ở đó ? Mà thực chất, chính quyền đã bán rừng phòng hộ ngoài đê biển cho các công ty nuôi tôm. Các công ty này chặt trụi rừng đước 20 năm tuổi, đất bãi ngoài đê bị xói, đê lở, bờ sông lở, gây nhiễm mặn.

    Lũ lụt miền Trung cũng vậy. Mấy năm qua làm gì có cơn mưa nào lớn đánh dấu kỷ lục 50 năm ở Miền Trung, đừng nói là 100 năm. Thế sao mưa nhỏ mà lại lũ to ? thì đi hỏi các đại gia của đảng đa đi siêu xe đó, ai đã chặt trụi thùi lụi rừng, chặt hết Việt Nam chặt sang đến Lào ? Làm gì có cái biến đổi khí hậu nào. Chúng ta biết, duyên hải Miền Trung nhiều nơi cách sống núi chỉ một dải 30 km -50 km, sống núi hứng gió hứng trọn lượng mưa nhiều trận đến 400mm, mỗi mét duyên hải phải chịu trong ngày 20000- hai mươi ngàn mét khối nước, toàn bộ duyên hải phải biến thành sông mới thoát được. Khi còn rừng, thì phần lớn lượng mưa dọng trên tán rừng và lớp lá mục mùn xốp nền rừng, chỉ một phần rất nhỏ chảy xuống sông suối, thì mới tránh được lũ lụt.

    Cũng như thế, lũ ống lũ quét miền Bắc làm gì có biến đổi khí hậu nào. Núi đá cao 1000 mét hứng mưa dầm, rừng trụi, thì thung lũng có tài gì để tránh được lũ.

    Ở chương trình này, vtc14 lại ra rả chửi thủy điện của Bạn Lào, và ra ra chửi biến đổi khí hậu. Nó nói trung bình mỗi năm nước sông Mê Công nhiễm mặt thêm tỷ lệ 0,3% (nếu năm trước là 0,4% thì năm sau là 0,4 x 1,003= 0,4012). !!!! *** mẹ, những năm xâm mặn thì cái nước sông này nó lên thêm cả phần ngàn, ví như vùng trên đang 0,1% lên hẳn 0,2% = 100% chứ không phải 0,3%- mà đã chết lúa má chết ai đâu ? Lúa má trong bờ vùng bừa thửa chứ có trông trên sống đâu hả lũ lợn, lúa không nhiêm phèn mặt được là do đê điều thủy lợi, đê điều thủy lợi được công nghiệp cướp đất của đảng làm lởn xói, thì lúa mới chết, chứ 0,3% đó về nhét l bà tổ nhà vtc14.



    ======================================

    Còn về thủy điện Mê Công.
    Chúng ta đã biết độ chó của đảng và nhà nước ta. Vì hai cái Vinasat, đảng và nhà nước ta đã dùng sức ép chính trị đẩy vệ tinh Laosat-1 lùi từ quí 1/2013 sang 2015. Còn dưới đây là độ chó má của đảng và nhà nước ta về thủy điện Lào Cam trên sông Mê Công.

    Các bạn tưởng tượng đảng và nhà nước ta chó dại đến mức như thế này: ăn lương Mỹ chửi bới loạn tùng bậy thủy điện Mê Công, nhưng lại thèm nhỏ dãi các công ty nước ngoài vào đó đấu thầu xây thủy điện cho Lào, nên vừa chửi, vừa sang đó xin đấu thầu !!! Đến con chó nó cũng không đậm tính chó mà như đảng và nhà nước ta.

    Chúng ta đã biết vụ chửi thủy điện trên sông Mê Công. Ban đầu, Trung Quốc xây một nhà máy thủy điện bên đất họ. Nhà máy đó không chiếm đang kể lưu lượng nước-cá-phù sa, nước chiếm 13% và hầu như là nước trong vắt không chứa phù sa-thủy sinh. Con số này rất nhỏ so với các chi lưu, và càng nhỏ hơn về tỷ lệ thật phùa sa-thủy sinh, đây là nói các chi lưu mà các công ty Việt nam đã chặn làm thủy điện, như sông Sê San / Sêrêpôk hay thủy điện Luông-Pha-Băng. Nhưng đám chó dại của đảng chúng ta đã biết, ăn lương Mỹ chửi vô tội vạ, chửi hết Trung Quốc chiém không bao nhiêu chuqửi đến Lào.

    Năm nay, vấn đề điện trở nên quan trọng với Việt nam và Campuchia, dộ chóp dại của đảng ta nổ tung hơn bao giờ hết. Campuchia là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ta về việc hút các đơn hàng dệt may sơ tán khỏi Trung Quốc do giá nhân công cao. Mặt kém cạnh tranh lớn nhất của bạn là, nhờ ơn Đại Ca Vịt, bạn cực kỳ thiếu điện, giá điện đắt và chỉ có điện oqử các thành phố nhân công đắt. Trung Quốc đầu tư ồ ạt cả nhiệt điện và thủy điện cho bạn. Bạn khởi công một nhà máy thủy điện lớn ngang Hoàn Bình= 6-7 năm nữa bạn sẽ đủ điện.

    Trong khi đó, các đập sông Đà đang bóp chết sông Hồng. Các bạn quá hiểu, sau Hòa Bình thì nước sông Đà ở Ba Vì trong vắt không còn màu phù sa. Đến nay, đã vào mùa mưa, tháng 5-2013, thì nước sông Hồng ở Hà Nội vẫn xanh ngắt-đổi tên Hồng Hà thành Bích Hà được rồi. Mặn nhiễm đến thị xã Hưng Yên. Ngã ba sông Luộc giưuã Hưng Yên và Thái Bình xuất hiện sinh vật nước lợ là con cáy.

    Mình không phải là phản đối các đập thủy điện trên sông Đà, sông Gâm.... Nhưng trước khi nuốt đô la Mỹ chửi thuê như chó, thì đảng và nhà nước hãy nghe chính những lời họ sủa, mà nhìn về đồng bằng sông Hồng. 40 lưu lượng nước sông Hồng đã bị chặn bởi 3 tầng thủy điện không hề có các cấu tạo lưu chuyển phù sa và cá. 50% lượng phù sa đã biến mất. Cá Chiên sông Đà hoàn toàn tuyệt chủng, chỉ còn con già không có con con, vì mất đường sinh đẻ. Cá chiên này là loại cá ngon nhất Việt nam, khi trưởng thành sống ở các hang đá vôi sông Đà , trứng cá -cá con trôi xuống hạ lưu sông Hồng sinh trưởng , rồi di cư ngược lại quê cũ sinh nở.

    Đảng và nhà nước nghe dân Thái Bình Hưng yên Nam Định than vãn thì đảng và nhà nước làm gì nhở ? À, vụ này chúng ta đã biết. Đầu năm 2013, đảng và nhà nước không nói chơi, đảng và nhà nước không nói nhỡ mồm, đảng và nhà nước không nói thoảng qua. Mà đảng và nhà nước tổ chức các hội nghị khoa học lớn, công phu, rồi huy động báo chí lớn nhồi sọ toàn dân, rằng, 50 năm nữa nước biển dâng ngập lút Hà Nội:


    Đó: đảng và nhà nước tồn tại, hay Tổ Quốc tồn tại ?

    Dưới đây chúng ta nhìn sơ qua về độ chó dại của đảng và nhà nước ăn lương Mỹ chửi như chó vào Thủy Điện sông Mê Công , chó hơn cả chó.



    Thật ra, thiếu điện sinh hoạt thì khó, còn sản xuất thì không khó để vài nhà máy chung nhau cái lò than hay cái diesel, giá có đắt, nhưng mỡ nó rán nó, nhân công rẻ thì lấy lãi dệt chiếu đóng dép mua dầu... Ta và nhiều nước xưa nay vẫn thế. Về lâu dài độ 5-7 năm nữa thì bạn Cam thừa điện, cả điện bạn ấy chặn thác Khôn và điện mua của Lào. Còn bạn Lào thì vẫn thừa điện. Đã, và sẽ... hai bạn sẽ ồ ạt xây thủy điện bất chấp anh cả Việt Nam lên cơn chó dại. Chúng ta có thể quan sát Đại Ca Việt nam của các bạn huy động chó dại ăn lương Mỹ chửi bới Lào và Campuchia về thủy điện. Tất nhiên, xây thủy điện sẽ ảnh hưởng đến hạ lưu, ví như chuỗi các đập sông Đà đã làm nước sông Hồng ở Hà Nội từ hồng xang trong xanh, mặn lấn lên đến Hưng Yên... và còn nhiều vẫn đề về lở bồi ở ven biển Đông Bằng Sông Hông-Thái Bình. Thủy điện cũng ảnh hưởng đến sinh vật tự nhiên, như con cáy "nhát như cáy" bây giờ đào hang ở tận Hưng Yên, còn cá đặc sản ai cũng nhớ là cá ngạnh thì càng ngày càng ít như tuyệt chủng vì mất hẳn đi đường đẻ quan trọng nhất. Nhưng bạn chỉ nể ta phần nào nếu ta tử tế. Còn, dù có truyền thống đến mấy, thì bạn cũng phải vả mõm ta, nếu như ta lên cơn chó dại, chó dại sủa thuê rẻ tiền. Không chỉ sủa thuê để chửi cái đập Trung Quốc có tí ti nước, Ta còn chặn những dòng nhánh lớn nhất chiếm nhiều nước sôbngs nhất để làm thủy điện, vừa sủa như chó chùa mút thủy điện của bạn. thì bạn nào chịu nổi.


    Lưu lượng nước Mê Công chảy từ Trung Quốc vào Lào chỉ chiếm 13%. Nhưng chó dại ăn lương Mỹ được mớm cám là, 13% đó quan trọng trong mùa khô. Và khởi động 4 năm các chó dại quắp đuôi vào đít sủa hết công suất, chửi 13% Tầu Khựa đó thì Lào xây Xayaburi chặn gấp 3 lần Tầu Khựa, chửi Lào, rồi chửi Campuchia. Thế mới chó dại, mùa Khô ở Trường Sơn bên Lào lại là mùa mưa ở Campuchia. Và nói chung là dân Hưng Yên được ăn cáy vì mặn, dân Thái Bình lở đất ngấm mặn, cá ngạnh trên bờ tuyệt chủng, cá chiên đã gần như tuyệt chủng trên hệ thống sông Hồng vì mất các hang đá Sông Đà trên đường di cư đi đẻ, cá anh vũ Việt Trì bây giờ Trung Quốc nuôi.... thì không ai trả lương cho các chó dại trên Tễu Blog chửi Hòa Bình-Sơn La-Lai Châu cả.


    Cái độ chó dại của đảng và nhà nước ta tuyên rằng 50 năm nữa hà Nội ngập sâu dưới đáy biển vì nước biển dâng, xứ Rồng Tiên tuyệt diệt, thì cũng chỉ sủa kiểu cho dại vào tai các loài chó dại. Lào và Campuchia không phải là chó dại.


    Chó dại ăn lương ngoại bang. Nhân Dân cơ quan của tw ********************** "Tiểu vùng sông Mê Công mất gần một nửa diện tích rừng trong 40 năm ". Con chó dại lâu đời vietnamnet "19/04/2011 10:48 GMT+7 Đập Xayaburi đe dọa 20 triệu dân hạ lưu". "Mê Công sẽ "chết" vì đập Xayaburi", "Mối đe dọa từ đập Xayaburi - Thế giới - Tuổi Trẻ Online". "Mỹ chỉ trích quyết định xây đập Xayaburi của Lào","Lào vẫn thi công đập Xayaburi bất chấp phản đối của Việt Nam, Campuchia" (đây là tin của Loa Voa, thật ra nhà máy do Lài-Thái liên doanh, bên Lào, Thái, Cam... đều có bọn chó dại ăn lương Mỹ biểu tình thuê, nhưng không có đám "nhân sỹ trí thức", "khoa học gia".... ăn tiền ngân sách biểu tình và sủa thuê cho Mỹ như ở Việt Nam). Ví dụ về bọn thầy dùi chết chui lỗ đít "Tác hại của đập Xayaburi lên ĐBSCL" RFA.. Lại một lũ thầy dùi khác "Các khu rừng khu vực Mêkông đang bị đe dọa, đập Xayaburi là mối nguy lớn " RFI.


    Các dự án thủy điện của Lào và Campuchia. Xem các bạn chổng đít nghĩa đen vào mặt thằng đại ca chó dại là Việt Nam. "Hàn Quốc xây nhà máy thủy điện trên sông Mê Kông tại Lào" trên sông Mê Kông ở vùng cao nguyên phía nam Bolaven đến năm 2018, phát ngôn viên SK nói với AFP. Nhà máy thủy điện Xe-Namnoy. Ngày 8/12, Lào chính thức khánh thành nhà máy thủy điện lớn nhất nước này, theo AFP. Nhà máy Nậm Thơn 2 được xây dựng trên sông Nậm Thơn, một nhánh của sông Mê Kông, và do Lào, Thái Lan và Pháp đồng sở hữu. Hai đơn vị của Lào là Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật điện tử Lào và Công ty Thương mại Visaychaleun đã ký với Tập đoàn Giant Group Ltd (GGL) của Malaixia thỏa thuận xây dựng lại nhà máy thủy điện Namphao trên địa bàn huyện Khamkeuth thuộc tỉnh Borikhamxay, với tổng vốn đầu tư gần 500 triệu USD. Theo Tân Hoa xã: – Nhà máy thủy điện Nam Ngum 5 – Dự án BOT đầu tiên do Tập đoàn Xây dựng Thủy lợi Thủy điện Trung Quốc đầu tư xây dựng tại Lào ngày 9/12 chính thức đưa vào hoạt động........ tạm dừng Lào sang Cam "Campuchia khánh thành đập thủy điện thứ 3 do TQ xây dựng", đây là các nha fmáy nhỏ giải quyết khâu quá thiếu điện, cả ba nhà máy chỉ có công suất 2340 MW. "gày 29/3, Chính phủ Campuchia đã chính thức động thổ xây dựng nhà máy thủy điện Stung Tatai với tổng công suất thiết kế 338 MW." , Nhà máy với vốn đầu tư 540 triệu USD, do Tập đoàn chế tạo máy hạng nặng quốc gia Trung Quốc xây dựng. Campuchia đã lên kế hoạch xây dựng một nhà máy thủy điện công suất 2.600 MW trên sông Mê Công, tại địa phận tỉnh Kratie.


    Làm chó sủa thuê cho Mỹ được bao nhiêu tiền ? Việt nam cũng lại tham gia chặn dòng Mê Công, Việt nam cũng tham gia tiêu diệt Đông Bằng Cửu Long. Tiền là trên hết. Quá chó má. "Hơn 1,8 tỷ USD xây dựng nhà máy thủy điện tại Lào" Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Luang Prabang.


    Cũng như bên Lào, Việt nam vừa làm chó dại chửi các bạn để lấy lương Mỹ, vừa tranh cướp hợp đồng thầu các bạn bán. Việt nam ta nhó hơn loài chó "Việt Nam đang triển khai việc đầu tư xây dựng hai nhà máy thủy điện hạ Sêsan 1 và hạ Sêsan 2, trên sông Sêsan thuộc hai tỉnh Ratanakiri và Cratrê, với vốn đầu tư khoảng 600 triệu USD, tổng công suất trên 500 MW"..



    Xem ra, chỉ 3-4 năm nữa là Campuchia đã đủ điện. Ngay bây giờ bạn đã có điện để chạy các hạ tầng cơ bản như thông tin, truyền thống công cộng. Còn 5-7 năm nữa thì bạn thừa điện so với tiêu thụ hiện nay, tha hồ phát triển công nghiệp. Có dệt may rồi, thì bạn mua nhà máy điện hạt nhân cũng được, còn nhớ gì đến cái thời được đại ca Việt nam sủa điếc đít, làm chó dại sủa thuê cho Mỹ. Riêng Lào thì thừa điện lâu rồi.
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    có gì đâu.ẻm sang ta đi chơi "gap year".em ấy khoái karatedo,mình cũng khoái karatedo.gặp ẻm ở vxo đường đang loay hoay vs mấy đòn đá,thế là mình đến chỉ cho rồi lân la làm quen.tất nhiên cả 2 trao đổi vs nhau bằng cử chỉ và 1 thứ tiếng anh trọ trẹ,ngắn lưỡi.rồi thế là 2 đứa đi với nhau cả ngày.thế là có chuyện thôi [:D][:D].VN tuy bé nhưng chất mà :D
    xanh:vừa chứ.mình chiến đấu vì tổ quốc mà :))
  3. tungnguyen2810

    tungnguyen2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    [​IMG] m4a1 trong tay một chiến sĩ QĐNDVN không biết mua về để làm gì
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "Li Jian là máy bay không người lái tàng hình đầu tiên của Trugn Quốc và thứ 3 trên thế giới, sau X-47 của Mỹ và Neuron của Pháp."

    Xem lại danh sách các chó dại, rất dễ vì chữ Trung viết là Trugn.
    http://6giosang.com.
    http://baotiasang.com.
    http://muonmau.vn.
    http://victoriavaldes711.blogspot.com.

    Bỏt đi cái sai trính tả đó
    http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=642150

    phụ nữ tô hô, nhớ chuyện *** nàng dâu kẹp chim bố chồng
    http://phunutoday.vn/dataimages/201305/original/images1214203_1.JPG


    Ở đây mình không nói đến chuyện sai chính tả. Máy bay không người lái tàng hình, thưa 3 thế giới . Vậy thì cái máy bay Iran là thứ mấy nhở các chó dại nhở. Cả thế giới vẫn chưa quên ngỡ ngàng khi xem đài truyền hình Iran phát trên Youtube, TT Iran ngồi xem UAV quay phim tầu sân bay USS George HW Bush Mỹ, mà cả con tầu đó dek bít gì, may bay bay ngay trên đầu tầu sân bay được bảo vệ dày đặc, lộn lên lộn xuống, không tắt vô tuyến mà đang liên lạc băng thông rất mạnh...
    Iranian UAV spying on US Aircraft Carrier USS George HW Bush.
    http://www.youtube.com/watch?v=GoKEhOd4cMU

    Truyền hình Iran 12-Jan-2008 , TT Iran đang ngồi xem truyền hình trực tiếp từ UAV quay phân giải cao tầu sân bay Mỹ. Thế này thì cái tầu sân bay Mỹ chỉ để làm ****** cắm l tổ bà các chó dại chứ còn dùng để làm gì.
    New Footage:Iranian UAVs monitoring US Navy in Persian Gulf http://www.youtube.com/watch?v=z-HupBlIryw.


    Điều này minh chững rõ ràng nhiều vẫn đề kỹ thuật. Một là, Iran hoàn toàn có thể đo đạc chính xác các phần tử bắn của tầu sân bay được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của hải quân Mỹ, do đó dễ dàng dùng các vũ khí rẻ tiền để hạ tầu này. Hai là, UAV của Iran hoàn toàn tàng hình với hệ thống phòng không mạnh nhất của hải quân Mỹ, kể cả khi nó nhào lộn lên xuống quanh mục tiêu, truyền tin băng thông rộng chứ không im lặng. Hệ thống phòng không Mỹ thì tất cả các chó dại đều biết rồi, radar trên máy bay AWACS, ty tỷ các loại radar trên hàng chục tầu chiến bâu quanh USS George HW Bush, trong đó có những radar AESA tạo chùm nhanh hàng ngàn chùm xa hướng mỗi giây....

    Sự việc chấn động và tạo ra nhiều chuyện hoang đường trong sự sụp dổ của các chó dại, ví như Iran hack được vệ tinh Mỹ để thực hiện cú này. "Iran uses hacked satellite to control UAV and film USS George HW Bush ? ". =))=))=)) Thật đúng là các con chó dại như cường quốc vệ tinh việt nam. Vệ tinh nó là cái dây dẫn chứ là cái gì, có đứa lợn nào đi hack cái dây điện thoại đâu.


    Chúng ta đã chứng kiến nhiều. UAV Mỹ siêu đẳng ? Iran nó hack trên không , chiếm quyền điều khiển, đưa máy bay này xuống đất tóm sống. Mỹ chối là máy bay bị tai nạn. Thì truyền hình Iran đưa ngay video máy bay hạ cánh đàng hoàng lên Youtube. Các chó dại mở mồm bảo tai nạn xem đây tai nạn đây này.
    "video showing iran downing stealth UAV RQ-170 via electronic war hacking "

    Truyền hình Iran cũng đăng tải chính xác cách họ hack và bắt máy bay Mỹ
    "Iran TV`s:How We Trapped CIA Reconnaissance RQ-170 Stealth UAV Toy for Chris..."



    Điều này cho thấy những gì:
    Một là, UAV tàng hình RQ-170 được radar Iran theo dõi chặt chẽ, nếu không thì họ không thể hack được nó
    Hai là, UAV tàng hình RQ-170 sử dụng hệ điều hành Microsoft và enthernet thông thường để liên lạc, Iran đã thông qua đó hack và chiếm quyền điều khiển máy bay.

    =))=))=))=))=))

    Đó là đánh đùa, vào trận thật thì cái ethernet đó Tầu Khựa Nga Sô nó **** nhẹ một cái là mất liên lạc. Trình độ như Gấu thì chẳng cần hack phát được phát không, nó làm mất liên lạc máy bay bởi máy gây nhiều, rồi làm sai định vị toàn cầu bằng máy phát sóng định vị giả, thì máy bay Mỹ được Gấu lái qua cái máy định vị giả đó lên xuống đâu chẳng được. Thiết bị này không to bằng cái ba lô học sinh. Dốt hơn Gấu thì Bắc Triều Tiên, Tầu Khưa.... nó làm mù máy bay này, mất liên lạc,. đâm xuống đất, may ra còn ổ cứng thì théo về, không thì đem đăng báo suông.


    Chúng ta xem lại vụ này. Đầu tiên mà Mỹ bảo đó là hàng giả, vì máy bay bị tai nạn thì phải vỡ, đây là còn nguyên. Sau đó Mỹ gật gù bảo hàng thật nhưng bị trục trặc. Bí nước quá Mỹ xóc lọ phun dịch thủ dâm vào mồm các chó dại là UAV được bảo mật. =)) Iran nó đã hack được đến mức chiếm quyền điều khiển lái máy bay hạ cánh... thì bảo mật cái lợn gì, nhưng thiên hạ lại vốn đông lợn liệt não và chó hóa dại, nhất là các nhân viên khối hành chính nhà nước , hồng vệ binh thuần chủng 3-4 đời, liệt não truyền đời, hiện nay thừa hoóc môn sinh dục vì chế độ cấm đẻ, luôn ba sắn sàng bùng nổ cực khoái. Iran nó công bố đường bay của máy bay hàng tháng trước, cùng ảnh ọt được lưu trong ổ cứng.

    Thế mới lợn, cái hệ điều hành Microsoft thì có cái lợn gì mà bảo mật. Ra mua một cái đĩa Hiren boot là mật khẩu lợn.

    =))=))=))

    Xem lại những con chó dại thường thấy "Iran dựng chuyện ‘tóm’ được 'siêu máy bay' Mỹ?", Chuyên gia Mỹ nghi ngờ Iran "khoe hàng giả". Trong lúc giới chức Mỹ kín tiếng về việc Iran công bố đoạn băng về chiếc máy bay "bị bắn hạ" RQ-170 Sentinel, nhiều chuyên gia quân sự nước này bày tỏ nghi ngờ Tehran đã trưng bày hàng giả.......

    ối giời ôi, các binh đoàn xóc lọ, các binh đoàn thủ dâm. Cái xã hội chó dại nó như thế, cười vãi linh hồn nhưng chó dại vẫn sinh ra đàn đàn lũ lũ bởi cải cách giáo dục liên miên, đại ***************** vô sản liên miên, nhập khẩu giáo dục tiêu chuẩn Mỹ, các trường trông trẻ cấp bằng khống chế tạo hàng loạt chó điên liệt não làm hồng vệ binh....




    Iran cũng nhanh chóng thiết kế UAV riêng của họ theo mẫu chiếc RQ-170 Sentinel, cho bay lượn mang cờ Mỹ để làm nhục Mỹ =)):)):((

    Nhân đây cũng nói đến một lần quảng nổ công bố lỗi bảo mật windows, vượt qua được khóa vân tay trong windows. Chúng ta biết, khi win đã khỏi động được, thì có cái khóa mẹ gì. Dến dàng mua một cái đĩa Hiren Boot giá 7k vnđ, khởi động máy bằng đĩa đó, delete mẹ nó user đi là xong, rồi tẩy trắng mật khẩu administrator. Ấy nhưng bất cứ thằng thợ sửa máy nào ở Hà Nội cũng biết làm điều đó, nhưng Quảng Nổ thuê hội trường bên Mỹ nổ cho đoành.

    Nhắc lại câu này "sau X-47 của Mỹ và Neuron của Pháp".

    Đã nói trên, câu này do lợn rận chí phát minh. Lợn ranạ chí có làm được cái gì đâu ngoài buôn cám miến phí loại rẻ tiền nhất của các forum, rồi sủa như chó dại. X-47 là máy bay không người lái thử nghiệm. Làm gì có con X nào phục vụ thực tế hả con lợn.

    Bản thân chiếc RQ-170 Sentinel bị Iran bắt sống là máy bay tàng hình loại rất kín. Nó sử dụng ăng ten tạo chùm nhanh tren máy bay tàng hình AESA, vỏ phủ lớp vật liệu tàng hình. Máy bay được thiết kế dạng không thân flying wing, giảm tối đa diện tích mặt ngoài và các góc cạnh của mặt ngoài. Đây là thiết kế cuaqr B-2 và F-117 chứ còn gì nữa mà tàng hình với không tàng hình.

    Kết luận là: ngu như lợn và điên như chó. Mấy hôm xem có gì mới, rận chí vẫn như cũ, chỉ đi copy các 4r và chế tạo ra phưn lợn.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thì dể làm ****** cắm l bà tổ các chó dại trong tiếng tung hô vạn tuế của các loài chó dại như rận chí, giáo dục việt nam, vtc, báo đất việt.... Vú khí Mỹ chỉ để làm ******, hút máu ngân sách. Bản thân cái nước Mỹ đanh chưa thằng một cuộc chiến tranh nào nó tổ chức ra trừ Grenada bé bằng một quận hà Nội, tính từ Ww1, thế nhưng lại luôn bị lôi kéo vào các cuộc chiến tranh do châu Âu tiến hành, và tự sưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Siêu cường quân sự đánh đâu chạy tụt dép đấy.

    Chó dại như thế để bán súng Mỹ chĩa vào ngân sdách Mỹ mà công phá.

    =======================


    "trên tàu Alvin – tàu lặn sâu nhất có người lái hiện nay của Mỹ" Đó là rận chí nói về con Alvin. Các máy lặn sâu (submersible) này có thể coi là các tầu ngầm cũng được, hay các robot cũng được, hay các thùng lặn cũng được. Alvin là cái tầu dở người, lặn nông, và đã chìm tháng 10 năm 1968. Alvin là máy lặn 3 chỗ ngồi lặn sâu 4700 mét. Máy lặn sâu nhất của MỹTrieste mua của Thụy Sĩ lặn sâu 11 ngàn mét. Từ năm 1948 Mỹ đã có Bathyscaphe Trieste II lặn sâu 6 ngàn mét. (mình lấy link wiki mặc dù mình rất ghét wiki, để các chó dại biết không phải là Nga Sô Trung Cộng nhồi sọ).


    Vấn đề là lặn xuống để làm gì. Lặn xuống không thì dễ. Trieste chỉ có thể đem người lặn xuống rồi quay phim. Các máy lặn như Mir lặn xuống để làm việc bằng cách tay robot. Alvin cũng có nhiệm vụ như Mir nhưng tay nó quá yếu cả về lực lấn độ khéo léo. Trong vụ cháy giàn khoan dầu DeepWaterHorizon, các tàu lặn của Mỹ bó tay triệu đến Mir, nhưng lúc đó Mir đang ở trong hồ Baikal không thể ra được, tầu mẹ của nó đang đi sửa. DeepWaterHorizon bị tai nạn , người ta muốn đóng cái ống dầu ở độ sâu 1500 mét, độ sâu đáy biển tối đa của DeepWaterHorizon là 2400 mét.

    Có nhiều thứ máy lặn sâu. Như ví dụ trên, Trieste chỉ dùng để quay phim và lập kỷ lục, chở người. Điều này của Trieste là nhảm nhí vì người ta dùng robot để quay phim tiện hơn nhiều. Mir-Alvin và Giao Long là các máy lặn dùng tay máy do người điển khiển ngồi trong máy để thao tác ở đáy sâu. Cũng có loại tay máy như thế nhưng làm tự động qua điều khiển từ tầu nổi như con Scorpio Anh remotely operated underwater vehicle ROV . Một số máy lặn sâu như loại Priz Nga hay NR-1 Mỹ chỉ lặn được khoảng 1km, chúng dùng để cứu hộ các thủy thủ tầu ngầm, là loại tầu ngầm vận chuyển như các tầu ngầm quân sự khác. AS-28 loại Priz Nga diễn tập cứu hộ nhưng lại mắc ở 180 mét vì lưới đánh cá hỏng, phải triệu đến Scorpio vì từ lâu Nga đói giải tán đơn vị cưu hộ chuyên nghiệp, Scorpio có cánh tay máy cắt dây vướng, Scorpio chỉ nặng dưới 2 tấn nên chở được bằng máy bay đến điểm bị nạn nhanh chóng.

    Mir và Konsul thế hệ sau là những máy có người ngồi điều khiển tay máy của Nga. Cả hai đều lặn sâu 6 ngàn mét. Điều quan trọng là chúng có hệ thống đẩy và tay máy vừa khéo vừa khỏe, nên làm được nhiều việc. Cả hai loại máy lặn đều có một cặp, cặp máy lặn sẽ do một nhóm thiết bị phục vụ chở trên tầu nổi mẹ. Một cặp máy lặn cho phép làm việc liên tục theo ca. Mir đã đóng góp nhiều vào khoa học thế giới, như nghiên cứu "sống đại tây dương" và các sống đại dướng khác-đây là các dãy núi lửa ở giữa sống các đại dương, điểm bắt đầu của đối lưu vật chất tạo vỏ trái đấy và đẩy các lục địa di chuyển. Mir đã tìm ra rất nhiều loại sinh vật lạ.

    Trước đây, có nhiều loại tay máy như Mir, nhưng một là lặn nông hơn, hai là tay mày quá yếu vụng, nên Mir được thuê làm những việc quan trọng và hầu hết các việc quan trọng đó, như ví dụ trên, DeepWaterHorizon có độ sâu công tác chỉ 1500 mét so với tối đa của Alvin 4700 mét, nhưng Alvin không thể thực hiện nổi. Mir là tay máy lặn sâu nhất thế giới cho đến Giao Long.






    Thực chất, không như những loài lợn như rận chí sủa. Giao Long là một bản sao của Mir. Thậm chí người ta giữ nguyên màu sơn của máy lặn để tôn trọng người mẫu. Điểm khác lớn nhất của Giao Long là nó có hệ thống cánh quạt đẩy mới của thời đại điều khiển máy tính.

    " Biển Đông có trữ lượng dầu khí hơn 213 tỷ thùng – tương đương với ít nhất 80% trữ lượng của Arab Saudi. " Cái chó dại này được tung hô đã nhiều, cũng chỉ toàn các đại lý cám lợn liêtỵ não chó hóa dại như rận chí mà thôi. Con số về trữ lượng dầu khí còn tùy thuộc vào định nghĩa thế nào là khai thác được, nhưng có hai con số sau. "trữ lượng dầu ở Biển Đông ước tính 7 tỷ thùng" (khoảng 1 tỷ tấn). "trữ lượng dầu khí tại Biển Đông hiện có khoảng 11 tỷ thùng dầu và 190 nghìn tỷ feet khối (khoảng 5.400 tỷ mét khối) khí đốt tự nhiên "

    Về kim loại đáy biển. Đáy biển có trữ lượng kim loại quý lớn. Tuy nhiên, đó là đáy các đại dướng, tuyệt đại bộ phận đáy đó nằm trong khoảng khảo sát của Giao Long, và các vùng biển đó không có tranh chấp. Không có cái lý do mẹ gì để Giao Long đi tìm các cục khoang kim loại ở biển Đông cả. Thật ra, nghiên cứu về kim loại kết tính ở đáy biển đã được thực hiện từ lâu, người ta đã lên bản đồ chi tiết một số vùng.... nhưng cho đến nay phương án khai thác không khả thi.


    Kết một câu là: Dân Trí, Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam đang
    "chó dại hoá toàn dân"




    Còn tại sao Tầu Khựa nghiên cứu biển Đông thì đã nói nhiều rồi. Tầu Khựa dùng chính sách biển đảo chó dại đẩy chính trị Hàn-Nhật-Việt vào đường cùng, ôm chân Mỹ, để các loại thực dân đế quốc hút máu thị trường, kinh tế Mỹ Hàn Nhật suy sụp, giảm áp lực cạnh tranh trực tiếp với Tầu Khựa trong 10 năm tới.

    Chỉ 4 năm nữa. Việt nam sẽ như Pakistan, quỳ xuống xin cầm cố Hà Nội Sài Gòn cho Tầu Khựa, mà vay tiền trả nợ 10 năm liếm đít Mỹ



    Ảnh Giao Long. Cấu hình trong mồm tầu they đổi tùy nhiệm vụ, nên trông hơi khác
    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]






    Và cận cảnh Mir
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]






    =================


    Phụ nữ tô hô đưa ra học thuyết siêu đạo lý "Phụng dưỡng bố mẹ không phải nghĩa vụ con dâu, con rể. (Con cái)- Sau những gì tôi trải nghiệm ở nhà chồng, tôi nghiệm ra rằng, chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ là nghĩa vụ của con trai và con gái chứ chẳng phải là của con dâu, con rể. "

    Xem ra, từ khi quảng cái siêu hiện tượng sinh lý *** nàng dâu kẹp chim bố chồng, thì phụ nữ tô hô đã xây dựng đầy đủ mô hình dâu-rể và bố mẹ, nhở. Nàng dâu ngày nay không nên phụng dướng bố mẹ chồng, mà nên dạng chân ra cho bố chồng đút chim vào lìn rồi kẹp lại, nhở. ( Những post về vụ *** nàng dâu kẹp chim bố chồng vẫn được báo này đặt trên đó mà câu khách).

    =====================



    Mình quên, cái link về máy lí tâm khí Nga đi rồi, phải đổi sang link mình lưu: "RUSSIA’S GASEOUS CENTRIFUGE TECHNOLOGY AND URANIUM ENRICHMENT COMPLEX".
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Du hành gia ISS ra ngoài không gian sửa lỗi rò rỉ amoniac
    "Du hành gia ISS ra ngoài không gian sửa lỗi rò rỉ amoniac . (Dân trí) - Các du hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đang chuẩn bị để ra ngoài không gian sửa chữa sự cố “rò rỉ nghiêm trọng” amoniac từ hệ thống năng lượng của trạm.
    Tuy nhiên, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nhấn mạnh mạng sống của các du hành gia trên ISS không bị đe dọa. Các chuyên gia Nga và Mỹ đang khẩn trương chuẩn bị để sửa chữa chỗ rò rỉ.
    “Nguyên nhân có lẽ là do đường ống và chúng tôi dự kiến sẽ thay đường ống đó”, Michael Suffredini, giám đốc Chương trình ISS của NASA cho hay.
    NASA cho hay amoniac bị rò rỉ được dùng để làm lạnh hệ thống năng lượng của ISS và chỗ rò rỉ này xuất phát từ đúng chỗ rò rỉ lần trước, vào tháng 11 năm ngoái.
    Theo Suffredini, nguyên nhân có thể là do một thiên thể hoặc rác trong quỹ đạo đã va vào bộ phận làm tản nhiệt. Ông cũng cho hay lượng rò rỉ tăng lên trong những ngày qua, buộc giới hữu trách phải nhanh chóng tìm cách khắc phục sự cố.
    Vũ Quý Theo AFP
    "


    Đó là thông tin của rận chí. CHúng ta có thể so sánh với tít của loa voa: "Astronauts to Address Leak During Short-Notice Spacewalk" = một thông báo ngắn, các nhà di hánh vũ trụ sẽ đi ra ngoài không gian để tìm một chỗ rò.

    Thông báo sau đó là: các nhà du hành đã thực hiện xong cuộc ra ngoài nhưng không tìm thấy chỗ rò. "International Space Station astronauts fail to find ammonia leak after spacewalk. Two astronauts embarked on a hastily arranged six-hour spacewalk on Saturday on a mission to find and fix a leak in the cooling system of the International Space Station (http://www.telegraph.co.uk). " Và họ đã thay thế một cái bơm cùng tiết lưu CNN "They will also check and possibly replace a pump con*****er box on the truss".

    Rận chí nói như dinh đóng cột răng NASA đã biết chỗ rò, ra bịt phát là xong, thậm chí là chỗ rò lần trước. Thực chất, cái ông Michael Suffredini chỉ tuyên rằng chỗ rò khá lớn. Nhà du hành tuyên là nhìn thấy tuyết a-mô-ni-ác đọng theo cách có vẻ như chỉ có một chố rò. Sau chuyến làm việc, nỗ lực đã không thành công, người ta không tìn thấy vết rò. (lịch chuyến làm việc bên ngoài)

    Thứ Bẩy, 11/05/2013, khi chuyến đi đã kết thúc, đám lợn này mới đăng chuẩn bị đi và đăng như vậy. Bản tin AFP về chuyên đi kết thúc. AFP đưa ra thông tin là cái bơm mới thay không thấy rò, nhưng còn phải theo dõi dài dài.

    [​IMG]




    ================
    Bản tin trước đó của rận chí liên quan là
    "Thứ Sáu, 10/05/2013 - 16:18 Rỏ rỉ amoniac nghiêm trọng bên ngoài trạm vũ trụ. (Dân trí) - Theo quan chức hàng không vũ trụ Nga, đã xảy ra một vụ rò rỉ amoniac “rất nghiêm trọng” bên ngoài Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Mỹ và Nga hiện đang tìm cách khắc phục sự cố.
    Theo Vladimir Solovyov, giám đốc bay, cơ quan phụ trách trạm vũ trụ của Nga, cho biết Nga và Mỹ dự kiến vào cuối ngày hôm nay 10/6 sẽ thảo luận về vụ rò rỉ amoniac “rất nghiêm” trọng này.
    “Đã có lỗi rất nghiêm trọng”, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Solovyov cho hay.
    Ông cho biết các nhà du hành trên trạm vũ trụ có thể phải đi ra ngoài không gian để sửa chữa chỗ rò rỉ. Nhưng cho tới thời điểm này, “chưa có quyết định nào được đưa ra”, ông cho hay.
    Phan Anh Theo AFP
    "

    Lục trong AFP được bản tin này.
    "Very serious' ammonia leak outside ISS 10 May 2013 MOSCOW (AFP)
    Russia and the United States are planning later Friday to discuss a "very serious" ammonia leak outside the International Space Station, said Vladimir Solovyov, flight director for the Russian segment of the space station.
    "Indeed, they have a serious defect, very serious," Solovyov was quoted as saying by the Interfax news agency. He added that astronauts on board the station may need to go into open space to fix the leak. "The decision has not been taken yet.
    "

    Chiều thứ 6 ngày 10-5-2013 chuyển thành 10-6. Vấn đề không phải là rận chí mo đi fê chút ít bản tin này. Mà bản tin này là quảng cáo của một bản tin chính, phần quảng cáo này miễn phí. Đó là nguồn tin của rận chí. Nội dungc hính của bạn tin có thẻ khéo léo đọc qua một hãng tin khác, nó cũng chế biến đi một chút để tránh li xăng, nhưng không đến nỗi siêu lợn siêu chó như báo chí Việt Nam
    By AFP 1:30PM BST 10 May 2013 http://www.telegraph.co.uk/science/space/10049217/International-Space-Station-ammonia-leak-very-serious.html .

    [​IMG]


    ==============

    Ở đây, mình nhắc lại là lúc bận mình không bới móc những thùng rác như cơ quan thông tin lớn nhất mà đ&nn lập ra là đài truyền hình vtc, cùn với những anh em nó như giáo dục việt nam, và 20 quân đoàn chó dại vtc. Chỉ ví dụ bằng rận chí. CHúng ta đã mất công so sánh vài sự kiện lớn, rận chí không hề làm ra một bản tin nào, đi cóp nhặt trên các 4r rẻ tiền nhất ví như đám forum của chó già bị đá ra sa mạc.... rồi buôn cám chó dại.

    Một môi trường thông tin như thế làm lệch lạc hoàn toàn nội dung, thậm chí là ngược 180 độ. Đó là cái công nghệ truyền thông của cái nước Mỹ chưa một lần nào đánh thắng, đâu cũng chạy tụt dép.... nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu.

    Mấy hôm trước, thấy các chó dại đưa "10 phát minh của NASA" có cả thức ăn trên vũ trụ và quân áo ra ngoài không gian ... Lờ mợ, đến cả cái chỗ đi đái đi ỉa trên đó cũng phải nhái lại của Nga, đã thế thỉnh thỏa lại trục trặc sang đi nhờ toa lét Nga.

    Bản thân ISS gồm 2 phần lớn nhất là trạm của Nga và của Mỹ. Nhưng trạm của Mỹ chỉ là hàng hóa mà trạm Nga chở đi. Toàn bộ các chức năng để tồn tại trên quỹ đạo, hiệu chỉnh quỹ đạo... đều do trạm Nga làm . Người Nga không sản xuất một modul pin mặt trời lớn vì trạm Mỹ đã có, nguồn năng lượng lớn dùng cho các phòng thí nghiệm mà trạm chở đi.


    Môt bản tin nhỏ thôi, mà rận chí đã đăng thông tin ngược hoàn toàn. Người ta thông báo chưa biết tại sao rò, thì nó tuyên như đinh đóng cột là đã xác định được chỗ rò.

    Bây giờ, đọc báo nước ngoài có khó gì đâu ? dây vào những báo việt nam như thế này chỉ một chút thôi là đã mắc bệnh nghiện cám tự sướng, rồi thành chó hóa dại khẩn cấp.

    Nhắc lại là:
    tin Mỹ đọc cnn hay voa
    tin anh đọc bbc hay telegraph
    tin tầu đọc xinhua
    nga đọc rian hay đài nga
    nhật bản đọc... nhật bản
    khoa học đọc tấm gương đức...

    nếu không đủ vốn từ để đọc thì chịu khó ăn dịch tự động

    còn dính vào báo việt nam là thành chó dại luôn. Bệnh liệt não-bệnh hóa dại... là bệnh nhiễm phải, nhưng lại di truyền theo cơ chế khóa gen. Dính vào đó là 10 đời sau con cháu chó dại, liệt não, nghiện thủ dâm....
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Không phải dễ để nhận biết là mình đang ăn cám, mình đang tự sướng như con lợn tự sướng với chậu cám, hay là rất khó nhận biết rằng mình đang lên cơ chó dại.... Nên tốt nhất là tránh xa báo chí Việt nam đi. Sử dụng vốn ngân sách, nhân viên là các hồng vệ binh 3-4 đời không biết làm nghề gì khác ngoài nghề làm chó dại... thì thử hỏi báo chó đó là cái gì.

    Thằng Tầu nó chế ra chủ nghĩa chó dại như thế. Nó dùng đấu tố, cải cách ruộng đất.... để tuyển chọn những con chó dại thuần chủng nhất, không mút dái đ&nn làm chó dại thì không còn cách nào tồn tại. Thế mới ra các hồng vệ binh thuẩn chủng chó dại 3-4 đời đầy ngập trong các phường xã huyện đến bộ.

    "máy bay chiến đấu MiG-29K do Nga chế tạo, được mệnh danh là "báo đen":
    Thật sự, mình tự hỏi, nếu như mình không hay tò mò một chút về máy bay, thì khi đọc post này mình có nhận ra được là mình đang ăn cám lợn không ? Khi hiểu ra vấn đề thì thấy, có thể nó chỉ đặt câu ngu hơn lợn thôi: "Hải quân Ấn Độ đã biên chế phi đội đầu tiên các máy bay chiến đấu MiG-29K do Nga chế tạo, được mệnh danh là "báo đen". " Nhưng đẳng nào nó chẳng là lợn.


    Mình có thể kể ra đây những chậu cám mà mình nhận biết, còn những thứ không thuộc lĩnh vực mình quan tâm thì sao ? ối trời, như các vấn đề thời sự Pháp Luật đó, mình mù tịt. Vậy là, dù có nhậy cảm đến thế nào thì cũng sẽ trtở thành lợn nghiện cám và chó hóa dại khi dính vào rận chí.

    MiG-29K là phiên bản xuất khẩu của MiG-29. Phiên bản của Ấn Độ mua là máy bay hải quân, sẽ dùng trên tầu sân bay. Trước đây Ấn Dộ dùng toàn vũ khí Tây, nay chuyển sang vũ khí Nga.... MiG-29 là chiếc máu bay cuối cùng của phòng thiết kế MiG, MiG-33 cũng chỉ là cải tiến từ nó. Mẫu máy bay thử nghiệm cuối cùng của nhà này là MiG-1.4 đã bay thử, là mẫu máy bay đối diện với F-22, nhưng đã không được phát triển và chấp nhận.... Những cái này thì biết rồi, nhưng chưa từng biết "MiG-29K do Nga chế tạo, được mệnh danh là báo đen".


    Không khó để tìm bản tin gốc trên "thời báo ấn độ" bản tiếng Anh. May 11, 2013, 02.40 PM IST
    http://timesofindia.indiatimes.com/india/Indian-Navy-commissions-MiG-29K-fighter-jets/articleshow/20001674.cms

    "Defence minister AK Antony commissioned the INAS 303 'Black Panthers' squadron of the aircraft carrier-based multirole fighter jets at a ceremony held at the INS Hansa naval airbase in Dabolim, Goa."

    À, cái trung đoàn bay 303 ấy có tên là "báo đen 'Black Panthers'". INAS=Indian Naval Air Squadron, đoàn bay cuả hải quân Ấn Độ.

    Bản tin trên rian. Bản tibn này được các chó dại dịch .
    So sánh bản dịch tự động của Gúc và bản tin Rận chí cóp nhặt. Chúng ta thấy nó dịch đã ngu, bớt xén ý, cắt xén thông tin gốc nhưng lại nhồi thêm rác rưởi.


    (hàng trên này là dịch tự động) NEW DELHI, 11 tháng 5 (RIA Novosti) - Hải quân Ấn Độ đã đưa phi đội đầu tiên của máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB trên tàu, được đặt tên là "Black Panthers", một phát ngôn viên của MiG ở Ấn Độ cho biết hôm thứ Bảy.
    (Dân trí) - Hải quân Ấn Độ đã biên chế phi đội đầu tiên các máy bay chiến đấu MiG-29K do Nga chế tạo, được mệnh danh là "báo đen".
    Nguyên văn là "NEW DELHI, May 11 (RIA Novosti) – The Indian Navy has commissioned its first squadron of MiG-29K/KUB shipborne fighters, dubbed the "Black Panthers," a MiG spokesperson in India said on Saturday."
    (đoạn này mình dịch thoát ý ) Niu đê li, 11-5-2013. Hải quân Ấn Độ đã đưa vào phục vụ đoàn bay đầu tiên dùng máy bay chiến đấu trên tầu sân bay MiG-29K/KUB, gọi tên đoàn này là Báo Đen, một người phát ngôn chi nhánh MiG ở Ấn Độ nói hôm thứ 6.


    Buổi lễ tại một căn cứ không quân trong Dabolim, ở bang Goa trên bờ biển phía tây của Ấn Độ, sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony của Ấn Độ, Trưởng Hải quân Nhân viên Đô đốc DK Joshi và MiG Tổng giám đốc Sergei Korotkov.
    Buổi lễ diễn ra hôm 11/5 tại một căn cứ không ở Dabolim, bang Goa ở bờ biển phía tây của Ấn Độ. Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ A K Antony, Tư lệnh hải quân - Đô đốc D K Joshi và Tổng giám đốc Mig Sergei Korotkov đã tham dự buổi lễ.
    "The ceremony at an airbase in Dabolim, in the state of Goa on India's west coast, was attended by India's Defense Minister A K Antony, Chief of Naval Staff Admiral D K Joshi and MiG Director-General Sergei Korotkov." Buổi lễ diễn ra tại căn cứ không quân xxx, đóng trên bang yyy, bên bờ Tây Ấn Độ, đã có tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn aaa, Tham mưu trưởng Hải quân Đô đôc bbb và Tổng Giám đốc MiG ccc.


    Phi đội bao gồm 12 một chỗ ngồi MiG-29K và bốn hai chỗ ngồi MiG-29KUBs, mà Nga cung cấp theo hợp đồng năm 2004 với Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
    Phi đội gồm 12 máy bay chiến đấu MiG-29K một chỗ ngồi và 4 máy bay MiG-29KUB 2 chỗ ngồi, được Nga bàn giao theo một thỏa thuận ký năm 2004 với Bộ quốc phòng Ấn Độ.
    "The squadron comprises 12 single-seat MiG-29Ks and four two-seat MiG-29KUBs, which Russia supplied under the 2004 contract with the Indian Defense Ministry".
    Phi đội có 12 chiếc MiG-29K một chỗ ngồi và 4 chiếc MiG-29KUB 2 chỗ ngồi , chúng được Nga cung cấp theo bản hợp đồng năm 2004 với Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

    Các quan chức hải quân của Ấn Độ cho biết máy bay chiến đấu MiG-29K, một khi tích hợp với tàu sân bay INS Vikrama***ya, sẽ "thúc đẩy cú đấm của Hải quân với khả năng đa vai trò của mình," theo châu Á Tin tức quốc tế (ANI).
    Các quan chức hải quân Ấn Độ cho hay, các máy bay chiến đấu MiG-29K, một khi được triển khai trên tàu sân bay INS Vikrama***ya, sẽ "tăng cường sức mạnh của hải quân Ấn Độ với khả năng đa năng". "India’s Naval officials said MiG-29K fighters, once integrated with aircraft carrier INS Vikrama***ya, will “bolster the Navy's punch with its multi-role capability,” according to the Asian News International (ANI)." Quan chức hải quân nói rằng máy bay chiến đấu MiG-29K, khi bố trí trên tầu sân bay INS Vikrama***ya, sẽ "tăng sức mạnh mỗi hành động của hải quân bởi tính đa năng của nó", theo ANI.


    MiG-29K là một biến thể navalized của MiG-29 máy bay chiến đấu trên đất liền, và có cánh gấp, bị chặn đuôi móc, tăng cường khung máy bay và khả năng đa chức năng. Nó có thể được trang bị nhiều loại không-đối-không khí và vũ khí không-đối-mặt.
    MiG-29K là một phiên bản dành cho hải quân của máy bay chiến đấu hạ cánh trên bộ MiG-29 và có cánh gập, khung được gia cố và khả năng đa năng. Nó có thể mang nhiều loại vũ khí không đối đất và không đối không.
    The MiG-29K is a navalized variant of the MiG-29 land-based fighter, and has folding wings, an arrester tail-hook, strengthened airframe and multirole capability. It can be armed with a wide variety of air-to-air and air-to-surface weaponry
    .
    MiG-29K là phiên bản hải quân hóa của máy bay chiến đấu MiG-29 dùng căn cứ trên bộ, và nó có cánh xếp, nối với móc đuôi, khung máy bay khỏe hơn và tăng tính đa năng. Nó có khả năng vũ trang bằng nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất.

    MiG-29K cũng có khả năng tiếp nhiên liệu trên không và có khả năng tiến hành nhiều sứ mệnh trong một lần xuất kích.
    Các máy bay chiến đấu MiG-29K sẽ được trang bị cho tàu sân bay INS Vikrama***ya mà Ấn Độ mua của Nga và dự kiến sẽ được bàn giao cho hải quân Ấn Độ vào cuối năm nay
    .


    "Móc đuôi" là móc hãm dùng móc vào sợi cáp chăng ngang đường băng giúp máy bay hạ cánh trên đường băng ngắn như tầu sân bay. "cánh xếp" cho gọn cũng là dùng cho sân bay nhỏ trên tầu. "MiG-29K cũng có khả năng tiếp nhiên liệu trên không", các MiG-29 hiện nay dều thế, chỉ có MiG-29 ban đầu là không có, MiG-29K được hải quân hóa từ MiG-29M chứ không phải MiG-29 nguyên thủy, MiG-29M (M là hiện đại hóa) có tiếp dầu. "khả năng tiến hành nhiều sứ mệnh trong một lần xuất kích" là cái cám lợn chỉ có loại lợn như rận chí làm ra nổi và cũng chỉ có khách của cỡ rận chí là nuối nổi, máy bay nào chẳng phải làm nhiều nhiệm vụ một lần xuất kích, nếu mang bom nó cũng phải chuẩn bị không chiến trên đường đi, nếu không chiến nó cũng chuẩn bị nhiều phương án không chiến, từ đanh bọn hộ tống không chiến tốt cho đến thịt xe tải=máy bay ném bom ("MiG-29Ks have the capability of mid-air refuelling and can perform multiple missions on a single sortie", biên tập viên thời báo ấn độ đăng tin vội = các MiG-29K có khả năng tiếp dầu trên không và hoàn thiện nhiều nhiệm vụ trong một lần xuất kích. Anh biên tập viên vội vàng dùng câu tối nghĩa trong thứ tiếng không phải mẹ đẻ, còn lợn viết bài báo này không hiểu nghĩa gốc của từ mà dân Ấn dùng tiếng Anh cổ. Mỗi máy bay khi thực hiện nhiều tính năng khác nhau trong một chuyến bay sẽ làm giảm ưu thế của mỗi tính năng đó so với ưu tiên chuyên nghiệp. Ví dụ khi ném bom máy bay vẫn có khả năng mang đạn đối không, nhưng nếu gặp định đánh chặn không chiến thì phải vứt bom đi đối phó, hoặc không thể vận động quá mạnh trong không chiến do nhiệm vụ mang bom tốn dầu-không đủ dầu về căn cứ.... Biên tập biên tán dương rằng, ví như khi ném bom, nó vừa mang được bom tới đích tốt và vừa đối phó với máy bay đánh chặn tốt = hoàn thiện nhiều nhiệm vụ trong một chuyến bay).


    "Các máy bay chiến đấu MiG-29K sẽ được trang bị cho tàu sân bay INS Vikrama***ya mà Ấn Độ mua của Nga và dự kiến sẽ được bàn giao cho hải quân Ấn Độ vào cuối năm nay" là cám chó dại-tác giả bài viét đăng trên rận chí bịa ra thêm vào bố láo. Ấn Độ đến năm 2010 ký mua 40-50 máy bay MiG-29K, trong đó không quân của hải quân (naval air arm) chỉ có 20 cái, INS Vikrama***ya chỉ mang được 16-20 cái. Số máy bay vừa được biên chế là IFTU Intensive Flying and Trials Unit =bay chuyên sâu và huấn luyện. "The initial batch of the MIG-29K known as IFTU (Intensive Flying and Trials Unit) was inducted into the Navy in Feb 2010 and are now being commissioned after having successfully completed all tasks and trials assigned and established their role worthiness" = nhóm MiG-29K đầu tiên được biết như là IFTU ( đơn vị bay chuyên sâu và huấn luyện) được tuyển vào Hải Quân 2-2010 và bây giờ chúng được biên chế sau khi hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ và thử nghiệm yêu cầu và ổn định khả năng xứng đáng.

    =========



    Thế thì đi đọc báo chí tiếng Việt để làm gì nhỉ . Mình copy bản gúc dịch tự động "tin tức ấn độ" ra đây xem thử

    "INS Hansa (GOA): Trong một động lực để khả năng phòng thủ của đất nước, các phi đội đầu tiên của máy bay chiến đấu MiG-29K được chính thức đưa vào Hải quân Ấn Độ vào thứ Bảy.
    Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony đưa phi đội các Inas 303 "Black Panthers" của các máy bay chiến đấu đa chức năng trên tàu sân bay máy bay tại một buổi lễ tổ chức tại căn cứ không quân hải quân INS Hansa trong Dabolim, Goa.
    Các máy bay chiến đấu trong mọi thời tiết sẽ được tích hợp với các tàu sân bay INS Vikrama***ya (trước đây là Đô đốc Gorshkov) sau khi giao hàng dự kiến ​​của mình cho Ấn Độ từ Nga - nơi nó đang được tân trang lại - vào cuối năm nay. Lô ban đầu của MIG-29K được gọi là IFTU (Chuyên sâu bay và thử nghiệm đơn vị) được giới thiệu vào Hải quân trong tháng 2 năm 2010 và hiện đang được ủy quyền sau khi đã hoàn thành công tất cả các nhiệm vụ và thử nghiệm được chỉ định và thành lập xứng đáng vai trò của họ.
    Các siêu máy bay MiG-29K, mà sẽ thêm vào hàng không hải quân của Ấn Độ có thể, được trang bị với một loạt các tên lửa và bom trong đó có tên lửa chống máy bay không-đối-không, tên lửa không đối đất cũng như chống tàu và laser tên lửa điều khiển. Các máy bay chiến đấu, mà đi trong một chỗ và chỗ ngồi MiG-29KUB đôi biến thể, cũng có hệ thống điện tử hàng không tinh vi trên tàu.
    MiG-29K có khả năng tiếp nhiên liệu trên không trung và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trên một phi vụ duy nhất.
    Bộ trưởng Quốc phòng Antony cho biết vận hành "có ý nghĩa như Hải quân Ấn Độ là kỷ niệm kim cương Năm Thánh của Hàng không Hải quân trong năm nay." Ông cho biết Hải quân đã được chơi một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh của Ấn Độ và lợi ích kinh tế trong các tuyến đường biển và chính phủ sẽ mở rộng hỗ trợ đầy đủ cho các lực lượng hải quân dũng cảm thách thức mà họ phải đối mặt. Một ổ đĩa hiện đại hóa hải quân hiện trên là, Antony nói thêm.
    Antony sau khánh thành mô phỏng chuyến bay MiG-29K tại INS Hansa sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công bay MiG-29K.
    Các đồng hàng đầu của Hải quân Ấn Độ do Trưởng Hải quân Nhân viên Đô đốc DK Joshi đã có mặt cho dịp, cùng với ba cựu Hải quân trưởng. Một số quan chức của Bộ Quốc phòng cũng có mặt."

    [​IMG]



    Cuối cùng, dễ dàng điểm mặt những đại lý cám lợn siêu lợn đến mức đi buôn cám rận chí.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thằng Tầu nó chế ra chủ nghĩa chó dại như thế. Nó dùng đấu tố, cải cách ruộng đất.... để tuyển chọn những con chó dại thuần chủng nhất, không mút dái đ&nn làm chó dại thì không còn cách nào tồn tại. Thế mới ra các hồng vệ binh thuẩn chủng chó dại 3-4 đời đầy ngập trong các phường xã huyện đến bộ. Thằng Mỹ đã thực hành bài này từ lâu đời, bằng "giáo dục tiêu chuẩn Mỹ" mà tiến sỹ nhồi sọ học bê về Việt Nam, sản xuất công nghiệp chó dại trong các trường trông trẻ cấp bằng khống, các chó dại không có cách nào kiếm ăn tồn tại ngoài việc tham gia đại cách mạng văn hóa vô sản liên miên.

    Một đám đông đảo các phóng viên biên tập báo chí đó của đ&nn sẽ làm gì khi không dịch nổi một bản tin tiếng Anh ngắn ? copy trên các forum rẻ tiền, đại lý cám lợn miễn phí đã được thực dân dịch sẵn ra mọi thứ tiếng, kể cả những forum của giống chó gì bị đá ra sa mạc.... Cái kỹ thuật duy nhất của báo chí Việt nam là gì ? chúng ta đã định nghĩa, đó là công nghệ làm báo "lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng", các biên tập viên và phóng viên không hề nhấc đít nửa phân khỏi máy tính, copy, paste, chế biến , thêm dấm ớt, bịa nhân vật, bịa sự việc nổ cỡ trời sập, lấy ảnh dịch tả cổ 5 năm làm ảnh khiêng nàng dâu bố chồng phịch nhau.

    Công nghệ "lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng" tồn tại bằng gì ? Đó, VOV nhầm có vài dòng nhưng phải gỡ tin, đuổi việc phóng viên, xin lỗi toàn quốc. Còn hơn 20 quân đoàn chó dại của vtc cho đến nay vẫn để tin đó câu view, tính lương với chủ chó chúa lợn bên Mỹ. Ví dụ đâu xa, phụ nữ tô hô đây, đây, đây, đây.... Cái thế lực nào bảo lãnh cho những quân đoàn chó dại mà lớn đến như thế ?. Cái việc, mà Đài Tiếng Nói Việt Nam tưởng là to nhất nước, lại phải sợ run cầm cập quỷ lạy van xin, mà sao chó dại lại khỏe mạnh đến thế ? Không phải là bộ chính trị với vtc lớn nhất của đ&nn, thì làm gì có thế lực nào lớn đến như thế ?

    Ở đây, mình nhắc lại là lúc bận mình không bới móc những thùng rác như cơ quan thông tin lớn nhất mà đ&nn lập ra, là đài truyền hình vtc, cùn với những anh em nó như giáo dục việt nam, và 20 quân đoàn chó dại vtc. Chỉ ví dụ bằng rận chí. Chúng ta đã mất công so sánh vài sự kiện lớn, rận chí không hề làm ra một bản tin nào, đi cóp nhặt trên các 4r rẻ tiền nhất ví như đám forum của chó già bị đá ra sa mạc.... rồi buôn cám chó dại.

    Một môi trường thông tin như thế làm lệch lạc hoàn toàn nội dung, thậm chí là ngược 180 độ. Đó là cái công nghệ truyền thông của cái nước Mỹ chưa một lần nào đánh thắng, đâu cũng chạy tụt dép.... nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu.




    ============
    Tập hợp đông đảo đám chó dại đó được đ&nn dùng để làm gì ? đương nhiên, các chó dại 3-4 đời thuần chủng, các hồng vệ binh phá sạch đình chùa, đốt sạch sách cổ, tận diệt tri thức... thì có cái *** khả năng kiếm ăn nào ngoài viết hịch thủ dâm toàn dân cho những cjhiến dịch bán nước của đ&nn ?

    Chúng ta xem lại bài hịch văn mới của rận chí:






    Bài hịch nói về việc Mỹ không mời Trung Quốc tham gia "Mỹ là dựa vào việc xây dựng hai khu vực mậu dịch tự do xuyên đại dương. Một là cái gọi là Hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ; Hai là thúc đẩy Hiệp định đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP).".

    Cái chế độ bảo hộ mới, dùng để tử thủ trước đà tiến như vũ bão của BRICS và các nước tượng tự.... được rận chí xoay ngược 180 độ thành "làn sóng toàn cầu hóa thứ hai".



    Gần đây, báo chí công khai của đ&nn cùng màng lưới dầy đặc các chi bộ buôn lậu chính trị đang thủ dâm toàn dân "Trung quốc phát triển chậm", "trung quốc đói khát".... Dạ thưa, Trung Quốc dù có phát triển chậm vẫn là 8% mỗi năm, bằng 3 lần tốc độ phát triển thời thịnh vượng nhất của Mỹ, gấp chục lần tốc độ phát triển của Mỹ hiện nay. Doanh số thì phát triển như thế, nhưng mức sống thực nhân dân Trung Quốc còn phát triển nhanh hơn nhiều, vì họ đang hướng tiêu thụ nội địa. Chúng ta đã nói, chính vì mức giá lao động tăng ở Trung Quốc mà năm nay kinh tế Việt Nam được Trung Quốc kéo đi, ví dụ như các đơn hàng dệt may từ Trung Quốc chuyển ồ ạt sang Việt Nam. Trung Quốc còn nhiều người nghèo, nhưng một nước Nhật Bản có bao nhiêu dân giầu bằng hút máu nửa tỷ dân Đông Nam Á ?

    Sự thật là, chúng ta đã trở thành người lính tiên phong của kinh tế trung quốc, một tên chó dại mạt hạng. Đơn hàng dệt may năm 2013 nhiều, nhưng lãi lại giảm, do chúng ta đang có mức sống thực giảm, chấp nhận giá rẻ mạt hơn. Trung Quốc bán cho chúng ta phần lớn thiết bị sản xuất trong tất cả các ngành công nghiệp, kểt cả các dự án Âu-Mỹ cũng mua máy Trung Quốc, trong đó gần như toàn bộ máy móc, vốn, nguyên phụ liệu, đơn hàng ... của ngành dệt may-ngành phát triển duy nhất ở ta bây giờ. Chúng ta mua tư liệu sản xuất của Trung Quốc rồi xuất hàng sang xâm lược Mỹ.

    Còn ngược lại, chúng ta nhập gì ở Mỹ ngoài cái Vinasat đắt gấp 3-5 lần thường, nhà máy điện Ninh Thuận II sẽ dùng làm giầu uran của Mỹ , hay hàng xa xỉ=xi líp xu chiêng cho công nghiệp làm đĩ của đ&nn ?

    Các nước phát triển nhất thế giới hiện nay là BRICS. Không những phát triển tốc độ rất cao, họ còn xuất siêu, lãi nhiều, nên cho vay và đầu tư rất lớn. Đây chính là tôn chỉ thành lập BRICS.

    Còn Trans-Pacific Partnership TPP có bản chất là cái gì ? Chúng ta đã định nghĩa. Trước sự tiến lên như diều của BRICS, các nước liếm đít Mỹ khủng hoảng đổ vỡ khắp nơi. Mỹ Nhật Hàn khủng hoảng nợ công chúng ta đã biết, nhưng các nước này nợ công rất nhiều, mà không sợ vỡ nợ, vì có máy in tiền. Còn ở châu ÂU thì thật ra Đông Âu quanh Đức không hề khủng hoảng, chỉ lo cõng đám liếm đít Mỹ, rặt Tây Âu: Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp.... Các nước khủng hoảng ở Eurozone không có máy in tiền thì phải phá sản chính phủ, cải cách. Càng những chó dại liếm đít Mỹ thân mật nhất càng khủng hoảng. Các nguyên thủ các nước theo đôi Mỹ đánh Trung Đông Anh Pháp Ý đổ liểng xiểng, thằng nhẹ thì thất cử đúng kỳ như Sarcozi, thằng vừa thì bãi nhiệm chưa hết kỳ như Tomy Blair, còn dạng như Beslusconi thì ra tòa lĩnh án.

    Bọn nợ đầm đìa, bọn khủng hoảng triền miên, bọn phá sản dây chuyền, bọn chính phủ thối nát-nguyên thủ đi tù... đó, ôm nhau tử thủ, chứ có cái gì ?

    Chúng nó tử thủ trước BRICS, thì chúng nó mời đám BRICS như Trung Quốc vào thành tử thủ để làm gì ? hả rận chí, hay là để người ta đánh từ trong phòng tuyến tử thủ người ta đánh ra.

    Bản chất của tử thủ là cái gì ? Mỹ dùng các "gói kích cầu" để đối phó với khủng hoảng, theo Mỹ Hy Lạp chết tắp lự. Cách đối phó khủng hoảng của Mỹ là in tiền cho GM vay vượt qua khủng hoảng. GM hay Boeing là những công ty bám quanh ngân sách, duy trì chúng là duy trì hút máu thị trường. Để phát triển, phải bỏ chúng phá sản như quy luật chọn lọc tự nhiên. Khi đóng cửa tử thủ, thì những công ty có khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ bị bịt đường xông pha, còn giun sán giòi bọ như GM thì có thành trì thoi thóp.

    Báu cái gì ? In tiền móc túi toàn dân cho giun sán giòi bọ bú, để giun sán giòi bọ hút máu toàn dân. Cái mô hình đó ở ta có gì là lạ. ODA mang lại cho chúng ta cái gì, tại sao Tầu Ấn không có ODA mà lại tiến nhanh gấp đôi chúng ta-trong khi thế hiện tại đã giầu gấp 3-4 lần chúng ta ? Vì họ không có ODA trao quyền tiêu số tiền lớn nhất vào tay giun sán giòi bọ, biến những nhà sản xuất thành cửu vạn, để giun sán giòi bọ no say sinh sôi nảy nở nhung nhúc, chúng ta rơi vào thế giun sán giòi bọ lúc nhúc tranh ăn đến chết trên cái thây thối rữa của kinh tế chúng ta.



    =))
    Tầu Khựa nó có sợ cái thủ dâm " Trans-Pacific Partnership TPP" ấy không ? nó dang cả hai tay hai chân nó cổ vũ thành lập.

    Anh bóp nghẹt khả năng cạnh tranh của anh, anh trút cám tăng trọng cho giun sán giòi bọ của anh, thì nó sợ cái gì hả các chó dại rận chí ? Thuế má đến đâu cho vừa ? đánh thuế 100% làm giầu Nga đó có ăn thua không, hay là giá điện cao, làm hại sản xuất, làm hại sản xuất hàng trăm đồng để giun sán giòi bọ mút được một đồng ? Nước Mỹ không còn cái tầu vũ trụ nào, phải mua dịch vụ xe ôm Nga. Nước Mỹ chuyển từ đóng tầu vũ trụ sang nuôi cá , rồi tranh chỗ bãn cá ba sa với Việt Nam. Bảo hộ đó chứ đâu ? Nước Mỹ châu Âu tìm mọi cách từ nói xấu như chó dại đến lập luật đểu, để ngăn máy bay Nga, thì Nga bán cho Âu Mỹ 30% gia công cơ khí giá trị nhất của máy bay là gia công titan. Không nhập ô tô Tầu Khựa, thì Tầu Khựa trở thành nhà xuất khẩu mui xe lớn nhất thế giới, bán cho các anh lắp vào thành ****** thủ dâm cho nhau (xe hơi gia đình có giá trị nhất là mui xe, sau đó là máy, vì mui xe hơi gia đình kiêm luôn chức năng khung).



    =))
    Mời Việt Nam nhưng "quên" Trung Quốc . Kinh, trong khi kinh tế Việt nam đang tiến lên chỉ bằng sức kéo của Trung Quốc, trong khi hầu như toàn bộ tư liệu sản xuất của Việt nam đều nhập từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc vừa là đầu tầu, vừa là kẻ chăn dắt, vừa là nền tảng dựa dẫm của tên chó dại tiên phong bất đắc dĩ Việt Nam..... trong tất cả những cái đó, đ&nn thủ dâm như vậy.

    Đ&nn ta là chó dại thuẩn chủng đã 3-4 đời các bạn ạ. Ngày nay, chúng ta phải phát biểu rằng: "đ&nn tồn tại, hay Tổ Quốc tồn tại", "Đ&nn chết, hay kinh tế chết".

    Chúng ta cần nhắc lại những ơn huệ của thằng Tầu Khựa rằng. Khi đ&nn lãnh đạo chúng ta đầu 199x, thì cua biển rẻ hơn gạo, nhờ ơn Tầu Khựa mua cho mà cua biển đắt gấp 5-10 lần gạo. Khi đ&nn lãnh đạo giá tôm hùm đầu 199x rẻ hơn giá thịt lợn, khi giá lên cao 3 triệu đồng / kg tôm hùm, thì ơn đ&nn trong đó là 50 ngàn, ơn Tầu Khựa là 1950 ngàn. Nếu không có xe máy Tầu Khựa nhập lậu, thì chúng ta phải mua lại của đ&nn loại xe rẻ tiền nhất của Honda là Dream với giá giấc mơ, đắt gấp 2,5 lần bên Lào-Thái, mỗi xe giá 3-4 ngàn USD ở Hà Nội, xe máy Tầu Khựa là phương tiện cơ giới đầu tiên giải phóng sức lao động nông thôn năm 1997-1998.

    CHúng ta cũng cần nhắc lại những chó dại hiện nay của đ&nn. *******.org tẩy chay hàng Tầu, tầu đáp lễ, giá tôm hùm sụt từ 3 triệu xuống còn 8 trăm ngàn.

    Chúng ta cần nhắc lại ngành kinh tế liếm đít Mỹ là cá ba sa-cá tra, và so ngành này với tôm hùm kể trên. Cá này là cá da trơn, nhưng nông dân bán ra 20 ngàn đồng một kg 2012-2013, vì bị bóp đầu bóp đuôi khi xuất sang Mỹ. Mỹ chi vốn nuôi những "đại gia thủy sản", rồi các "đại gia thủy sản" bùng nợ hàng ngàn tỷ mang tiền trốn sang Mỹ, sau khi bóp chẹt giá mua. Thức ăn nông dân làm không được cho cá ăn, mà phải mua của ******* Mỹ, mới được bán cá. 20 ngàn đông / kg là rẻ hơn cả cá mè ranh, loại cá rẻ nhất mà người trung bình ở Việt Nam còn không thèm động đũa.

    Một đoàn chó dại vừa thủ dâm vừa sủa, thủ dâm như lợn liệt não thủ dâm với chậu cám, sủa như chó hóa dại. Chúng mày là như thế đó, thưa báo dân trí, Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam. Mình nhăc slại là, các post của hơn 20 quân đoàn chó dại của đ&cp do vtc cầm đầu quá nhiều, nên mình chỉ lấy có rận chí làm ví dụ thôi.



    :-O
    Chúng ta xem cái TPP ấy đem lại cho chúng ta cái gì ?

    Đầu tiên là giá thuốc sẽ tăng. Chúng ta là anh em với Hy Lạp liếm đít Mỹ trong mặt giá thuốc. Thuốc của chúng ta đã cao, nay lại còn cao vọt. "Trung Quốc muốn vào cũng được thôi, nhưng phải tuân thủ mọi quy tắc của TPP. Trong khi các quy tắc của TPP bao gồm hàng loạt vấn đề như quy tắc môi trường, quy tắc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ".

    Cái gọi là "sở hữu trí tuệ" ở đây là gì ? các công ty Mỹ mua li xăng sản xuất thuốc từ những nhà nghiên cứu, thủ dâm vào đó ít dịch để hơi khác đi thành các "biệt dược", vì như "Vitamin 3B" sẽ là hàng mới có tên là "Befalgine F", mặc dù giống hệt nhau. Rồi bệnh viện mua li xăng "công nghệ chữa bệnh mới", sẽ chỉ định "Befalgine F" và cấm chỉ định "Befalgine F". Trong khi đó, nếu như không tham gia TPP, thì sẽ tiến tới như Ấn Độ, tự mua lấy li xăng làm thuốc giá rẻ.

    Một ví dụ nữa rõ hơn thế này. AK 7,62mm chưa bao giờ đăng ký patent ở Mỹ, trong khi đó ở Mỹ đã có ty tỉ patent của AK, toàn bộ khẩu AK-7,62mm không sót nước sơn nào. (ví dụ). AK ở đây không phải cái gì xa lạ mà là súng trường xung phong AK Avtomat Klashnicov. Tất nhiên, những patent đó không phải là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng súng nghiêm ngặt của khẩu súng tốt nhất thế giới, mà chỉ là giấy phép sản xuất hình học. Thậm chí cái tên AK ở Mỹ cũng không thuộc về hãng Izmash. Như thế, nếu Nga tham gia TPP, thì AK sẽ bị thực dân lái súng Mỹ hút máu tiền mua li xăng, mua li xăng cho một thiết kế của AK. Hiện nay, chỉ một lượng nhỏ súng chơi của Izmash được hãng đăng ký patent ở Mỹ, là Saiga, súng này bán cực chạy ở Mỹ, chạy nhất, bóp chết luôn toàn bộ ngành súng chơi Mỹ mấy năm qua. Nhưng Saiga là súng hợp luật Mỹ, bán dân sự, mục đích săn, chỉ có phát một (=)) mặc dù thằng trẻ con cũng lắp được cho nó cái cò liên thanh với vài chi tiết mới tự độ vào bộ máy cò cũ). Saiga cũng là một ví dụ về bảo hộ Mỹ, thà mua của Nga Saiga còn hơn là Mỹ tự chế. Nhưng với M16 thì hoàn toàn khác, cả nền tảng chính trị Mỹ được những vũ khí đó bú mớm, không như súng săn. Lô hàng đầu tiên Mỹ mua AK chiến không đi qua đất Mỹ và luật Mỹ, mà bật tường qua các công ty mafia, gồm 70 ngàn AK-7,62mm chính hãng (gần như AK-103), dùng cho thị trường Afghanistan. Nếu như Nga tham gia TPP thì Klashnicov sẽ phải thương lượng mua ..... li xăng AK-khẩu súng do chính ông cùng công ty phát triển 50 năm qua.

    Khi tham gia TPP có mặt nào nữa. À, nếu như Lào tham gia TPP thì Lào sẽ không thể phóng vệ tinh Laosat-1, "quy tắc cấm doanh nghiệp nhà nước ", vì nhà cung cấp Laosat-1 là công ty công nghiệp vạn lý trường thành, sở hữu nhà nước, quan hệ mật thiết với các công ty quân sự. Như thế, Lào chỉ có thể mua vệ tinh như Vinasat, vệ tinh cổ nhất hiện nay trên quỹ đạo địa tĩnh, được đ&nn sử dụng các chó dại như rận chí sủa là hiện đại nhất thế giới. Vì Vinasat, đ&nn Việt Nam đã dùng sức ép chính trị với Lào để đẩy thời gian phóng từ quý 1-2013 đến 2015, sự việc vẫn chưa ngãn ngũ. Vinasat đắt gấp 3-5 lần các vệ tinh cùng chức năng nhiệm vụ xung quanh. Laosat-1 có giá bằng Vinasat-2, bằng 2/3 Vinasat-1, nhưng mặt tối thiểu là số sóng mang Laosat-1 bằng cả hai vệ tinh Việt nam cộng lại, còn mặt quan trọng nhất là công suất nguồn lớn gấp rưỡi hai Vinasat cộng lại.


    Tham gia TPP còn cái gì nữa ? những nguyên tắc tự chủ về đầu tư sẽ biến mất, dâng đất nước ta cho thực dân tha hồ hút máu. Chúng quăng tiền ồ ạt mua đất rẻ, tạo ra bong bóng nhà đất, rồi bán lại cho dân ta, rồi đem lãi về nhà chúng. Nước ta có một nền kinh tế không ở đâu và bao giờ có: "công nghiệp chế tạo đất hàng hóa", đất cha ông để lại cho chúng ta đ&nn bảo là thổ canh, giá bèo, đ&nn mua lại bán ra với giá 100-200 chỉ bằng một con dấu sổ đỏ. Năm 2012 giá đất đã giết chết toàn bộ nền kinh tế. Ngày nay, đ&nn đang thủ dâm đám đại gia chưa chạy kịp ôm đống đất ế, đợi TPP về thổi bong bóng nhà đất.

    Thổ Nhĩ Kỳ cũng cướp đất như ta, nhưng không ở đâu nạn hút máu của đ&nn khủng khiếp như ở ta. CHính vì Thổ có 600 ngàn căn hộ ở Thủ Đô đang bán ế, nên Erdogan mới một lòng một dạ đánh Syria, bất chấp điều đó đem chiến tranh đến Thổ và làm nước Mỹ cùng đường trong ngoại giao-chính phủ Mỹ cùng đường thì giun sán giòi bọ Mỹ không quan tâm.


    Và đương nhiên, chỉ có tham gia TPP thì cái đám chó dại thuần chủng 3-4 đời của đ&nn mới thống trị được chúng ta, cưới đầu cưỡi cổ chúng ta mà sủa tung mồ mả cha ông chúng ta.




    =))=))=))=))

    Chúng ta đã biết, chính Trung Quốc mới là bậc thầy về chính trị, chính họ mới là động lực lớn nhất thúc đẩy thành lập TPP. Tại sao ?

    Lúc này đây, Trung Ấn và BRICS đang vượt lên. 2 nước đã vượt qua Nhật bản về GDP, và mõi nước đó sẽ vượt Mỹ về GDP trong 10 năm tới. Như bình thường thì sự nổi lên này gặp phải sức kháng cự mạnh mẽ nhất. Nhưng Trung Quốc đã khéo léo dồn đám liếm đít Mỹ vào hàng rào tử thủ TPP. Điều này làm Trung Quốc rộng đường tiến lên.

    Năm 2012, cùng với việc GDP Ấn vượt Nhật bản, thì kim ngạch ngoại thương tầu Khựa vượt Mỹ. Thật ra, tổng doanh số Tầu thấp hơn Mỹ, nhưng số dôi ra của Mỹ là những M16, Vinasat, M1A2, F-15/16/18/35..... bán cho giun sán giòi bọ. Như thế, ảnh hưởng của Tầu cao hơn Mỹ, và nước nào bị Tầu cấm vận sẽ khổ hơn là bị Mỹ cấm vận.

    Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ thành lập TPP bằng cái gì ? đó, bằng biển đảo chó dại đó. Thử hỏi, ở Biển Đông có bao nhiều dầu và cá ? cái giá đó như thế nào với việc Việt nam chĩa tên lửa ra con đường vận chuyển quan trọng nhất của Trung Quốc ? Thưa các chó dại, Tầu nó làm biển đảo để thúc đẩy chính trị chó dại. Năm 2012 đồng loạt các phái chó dại thắng cử ở Hàn Nhật Việt. Chúng lập tức mua vệ tinh Thụy Điển nhưng do Pháp bán, đòi bật điện hạt nhân bị tẩy chay ở Nhật, đòi bán điện hạt nhân dó sang Việt nam và Thổ...

    Và bọn chó dại đó thì còn đam mê nào hơn là thành lập TPP, để duy trì những công ty như GM.




    ================
    Còn , Mỹ Nhật giầu, tham gia TPP họ nghèo đi. Việt Nam bị hút máu xác xơ trong TPP thì nghèo đến đâu ? khi mà hiện tại mức sống ghực của Việt nam đang thấp nhất thế giới và giảm nhanh ?

    Cái gương liếm đít Mỹ.

    Pakistan đó, UAV Mỹ đem bom giết dân phải chịu, kinh tế toàn giun sán giòi bọ, quân sự toàn vũ khí lởm, chiến tranh bom đạn liên miên không dứt, khủng bố biểu tình tràn lan, TTg TT nối nhau ra tòa... Rồi cũng cùng đường, bỏ Mỹ sang liếm đít Tầu Khựa mà thoi thóp. Chỉ 4 năm nữa, 4 năm sau khi được Chúng Chủng Quốc ban ơn TPP, 4 năm xóc lọ với hy vọng thiên đường giá đất đã qua... thì đ&nn Việt nam lại xếp hàng quỳ lạy ở Bắc Kinh, xin dâng Hà Nội Sài Gòn lấy tiền trả nợ 10 năm liếm đít Mỹ.

    Gruzia và Rumania đó. Trước đây khá giá viện trợ Việt nam, còn này GDP bình thân thực chỉ bằng 1/4 Việt nam. 1/3 dân số hai nước này đã thi qua kỳ thi khắc nghiệtc ảu các cảnh sát tham nhũng, di cư sang Nga và EU. 2/3 dân số cũ là bã chọn lọc đá lại cho đ, cho nn, và cho chủ Mỹ.


    ========


    Sự thật cái TPP là như thế. Đại lý hút máu thuê cho thực dân đang chờ đợi từng giây từng phút đến TPP, để có thể hút máu giá thuốc, thông tin, đường xá, vũ khí.... và quan trọng nhất là toàn bộ đ&nn ta đang thủ dâm với gấc mơ phục hồi giá đất của công nghiệp ăn cướp đất.





    Sự thật TPP là:
    Đ&nn cùng đường , bán chúng ta cho thực dân, để đ&nn được đế quốc bảo hộ. Chính cái đám đế quốc vừa mới bắn chết cha anh chúng ta. Chính cái đám thực dân mà lớp lớp các liệt sỹ phải thây bọc quốc kỳ để đánh đuổi, giành lại đất cho chúng ta. Và chính cái đất các liệt sỹ để lại cho chúng ta đó được đ&nn sử dụng cho công nghiệp hút máu khủng khiếp nhất đông tây cổ kim: "chế tạo đất hàng hóa". Và cái giá ảo của đất hàng hóa đó do công nghiệp ăn cướp của đ&nn đã thúch đẩy đảng và nhà nước ta dâng chúng ta cho thực dân xẻ thịt,

    đ&nn chết, hay kinh tế chết

    Đ&nn tồn tại, hay Tổ Quốc tồn tại ?
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ở trên mình nói đến các đế quốc-thực dân li xăng. Người ta tổ chức mua các li xăng từ các nhà nghiên cứu, rồi bảo vệ li xăng đó bằng quyền lực chính trị, xuất khẩu li xăng đó bằng cơ chế đế quốc-thực dân. Nói đâu xa, Windows và Office của Bin Gà Tè chứ đâu. Nó có cái gì hay ho hơn Linux và Open Office ? Cái hay duy nhất của nó là đầu con bạch tuốc của đế quốc li xăng.

    Cái post 888 trên không sửa được, mình sửa lại một chút vào đây.

    Cái gọi là "sở hữu trí tuệ" ở đây là gì ? các công ty Mỹ mua li xăng sản xuất thuốc từ những nhà nghiên cứu, thủ dâm vào đó ít dịch để hơi khác đi thành các "biệt dược", vì như "Vitamin 3B" sẽ là hàng mới có tên là "Befalgine F", mặc dù giống hệt nhau. Rồi bệnh viện mua li xăng "công nghệ chữa bệnh mới", sẽ chỉ định "Befalgine F" và cấm chỉ định "Vitamin 3B". Trong khi đó, nếu như không tham gia TPP, thì sẽ tiến tới như Ấn Độ, tự mua lấy li xăng làm thuốc giá rẻ.

    Bên máy tính cũng thế. Nếu như không tham gia TPP thì Bin Gà Tè sẽ sợ Linux và Open Office, để mọi người dùng chùa MS Windows và Office, trong số triệu người dùng chùa đó có một anh nào sang Mỹ thì Bin cũng kiếm được một anh nghiện win, thu được vài trăm. Còn nếu như Bin làm ngặt thì hết. Thế nhưng, nếu tham gia TPP, thì sẽ có thằng như Red Hat mua lại các li xăng Linux chùa, tổ chức độc quyền mới, và bảo hộ độc quyền đó bằng quyền lực đế quốc. Không chỉ một lần các anh công an tổ chức bắt bớ dùng chùa MS Windows, và các anh đó thèm khát đợi từng phút TPP có hiệu lực, để được làm điều đó thật sự.


    Cái gọi là "sở hữu trí tuệ" cũng chỉ là một phần nhỏ trong tầng tầng lớp lớp các kiểu vòi bạch tuộc của thực dân, và bao giờ cũng dược bảo hộ bằng các quân đoàn chó dại. Nhà đất-giao thông đường xá, thuốc tây cho thằng sắp chết, sữa bột cho trẻ mới đẻ, vũ khí quân sự, thông tin liên lạc, điện lực.... bất cứ cái gì có tính công cộng đều bị bọn bán nước và lũ cướp nước chế biến thành các công cụ hút máu thị trường-cai trị.

    Hy Lạp cải cách nhà nước "thắt lưng buộc bụng" theo phương án của Eurozone , đẩy ra được một đội quân thất nghiệp lớn, mà lượng không nhỏ là các nhân viên bán thuốc tây, nhà nhà mở cửa hàng thuốc, đại lý hút máu bệnh nhân cho đế quốc. Còn Thổ Nhĩ Kỳ ngày đêm mong "gói kích cầu" kiểu Mỹ, cho nhân dân vay tiền mua sản phẩm cướp đất, tống tháo 600 ngàn căn hộ đang ế. Mọi thứ đó y như chúng ta. Cũng như chúng ta chĩa mõm vào đồng chí anh em sủa vỡ địa cầu, thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng cương quyết liếm đít chó dại Mỹ đánh Syria, làm ngoại giao Mỹ cùng đường. Nói đúng hơn, chúng ta hút máu tàn khốc hơn nhiều bằng mọi loại chiêu thức tàn khốc nhất, còn Hy Lạp hay Thổ thì mỗi nước cũng chỉ có một vài chiêu lẻ.

    Đ&NN của chúng ta đang mộng dâm nhớ đến lỷ lục giá đất 2012, mong đợi từng giât từng phút trôi qua đợi lúc TPP có hiệu lực, để được thực dân đế quốc thổi bong bóng nhà đất bóp chết toàn bộ khối sản xuất như 2012.






    =))=))=))
    Hàng xóm có đứa nhỏ 4 tuổi lên hà Nội chữa bệnh. Bác sỹ làng khám cho cháu bị bệnh Zona. =))=))=)) Vãi đái. Đại đa số người biết đọc bây giờ đều biết bệnh Zona, đó là bệnh thủy đậu ở người lớn. Bệnh zona do virus thủy đậu gây ra, virus herpes zoster (varicella-zoster virus hoặc VZV). Loại virus đã yếu như vắc xin sống, hoặc người đã bị bệnh thủy đậu nhiều năm trước... hoặc người lớn đã có đề kháng nhưng nhiễm virus thủy đậu, đều có thể bị bệnh zona. Nhưng nguyên tắc là trẻ em bốn tuổi không bao giờ bị bệnh zona, nếu các em nhiễm bệnh, thì nó sẽ phát ở dạng thuỷ đậu.

    Thế nhưng ông bác sỹ nhà quê dám phán một em bé 4 tuổi bị bệnh zona. Họ hàng em bé tế ngược lên bắt mẹ con lên Hà Nội chữ trị ở viện nhi. Cái này thì không phải lỗi ở ông bác sỹ, mà là lỗi ở chó dại. Ở ta, có một số bệnh có biểu hiện viên da như zona, trong đó có ba loại dị ứng hay gặp ở trẻ em. Một là trái rạ, một loại sâu trên lúa-rạ qua mùa gặt bay lung tung. Hai là một số loại kiến tạo giời leo như kiến ba khoang gây viêm da bằng fóc míc. Ba là một giống sên nhỏ hay sống ở các vách nứa khô, dịch của nó rất độc gây ra "giới leo", nên nó được gọi là con giời leo.

    Tuy nhiên, mấy năm trước có một bác già ở sa mạc lên cơn dạy đời, rằng các bác sỹ Việt Nam, kể cả bác sỹ tên tuổi, đều ngu si cần được chó già bị đá ra sa mạc dạy dỗ. Giống đó dạy rằng dị ứng là nhảm nhí, giời leo là bệnh zona. Đám sinh viên cấp bằng không được đ&nn cử đi học lập tức thực hành chiến dịch lợn liệt não chó hóa dại quen thuộc, đứ ra phân phối cám chó đi mọi nơi mọi ngách và bảo vệ cám chó bằng đại quân chó dại. Những cái chó dại này thì dễ thấy trên wiki cũng như các nhóm học sinh sinh viên trong các khối trông trẻ cấp bằng khống của đ&nn, ví dụ trường y tế cộng đồng đào tạo bác sỹ cạnh tranh với trường Y danh tiếng.

    Vấn đề là, ông bác sỹ quê kia mình không gặp nhưng biết ngay là một ông bác sỹ nhi khoa rất giầu kinh nghiệm và chuẩn đoán chính xác. Có điều, ông ta còn có cách điều trị siêu việt hơn là tài chuẩn đoán. Đơn giản thôi, mẹ cháu đang tuổi băm lên đồng, cán bộ khối hành chính xã, đúng chính xác là hồng vệ binh đời thứ 3, 10 đời mù chữ, 3 đời nay ơn thằng Tây đem giấy bút Tây đến nên biết chữ quốc ngữ, nhưng cha mẹ 3 đời nay chưa dám mua cho con quyển sách, nay hốc lấy hốc để cám miễn phí. Ông bác sỹ đó quá quen với chó dại, mà không quen với việc bên nhà chồng con chó dại đó có chuyên gia y khoa mới ra trường chỉ biết.... phán đúng. Thằng em quá hoảng với cách phán của ông bác sỹ nhà quê, mà không hiểu cái thâm thúy của ông ta, bắt bố cháu lôi cháu lên thành phố tắp lự, nhưng đến khi xem lại vỏ thuốc tiêm - uống của ông bác sỹ quê, mới biết ông ta không hề điều trị zona.

    Đó là cái mặt hài hước của đại dịch chó dại
    =))=))=))


    ===========






    Minh đang xem một bộ phim tư liệu Pháp về WW2. Đại khái đến đoạn WW2 bùng nổ.
    Pháp là nước quân sự số một thế gới
    Trước WW2 Pháp sản xuất mỗi tháng 300 xe tăng
    =))=))=))

    Xem lại cái văn hóa chó dại thủ dâm Pháp trước khi văn hóa đó truyền sang Mỹ cùng với những dạng như BAR nhái theo Chauchat. :)). Nó cũng như nước Mỹ ngày này đánh đâu thua đấy, trừ Grenada bằng một quận Hà Nội thì chưa bao giờ không chạy tụt dép, nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Có điều là, người ta chiếu bộ phim này lúc gã cuối cùng của đám nguyên thủ Âu liếm đít Mỹ đi đánh Trung Đông, là Berlusconi, lĩnh án 4 năm tù. Tất nhiên, người ta không thể khui ra những tội lớn của lão, từ việc nhồi súng lởm M16 cho quân Ý, thu phế bảo hộ bọn phiến loạn cướp giếng dầu, hay các "gói kích cầu" kiểu Mỹ làm Ý phá sản.... Âu không có chu di như Đông, mà người ta chỉ cảnh cáo lão, làm mất mặt gia đình và đảng phái lão. Những đồng bọn khác của lão đều đã ra đi: Sarcozi làm mất mặt đảng thất cử, Tomy Blair bị lôi cổ khỏi ghế trước thời hạn....

    Pháp quân sự số một thế giới?. Napoleon nướng hết quân ở Ai Cập, Nga, rồi chết trong khi đi đầy biệt xứ. Mấy chục năm sau quân Phổ xơi tái Paris nóng hổi khi mà thành phố còn chưa tan hết tiếng xóc lọ của Napoleon III: "pháp đã chuẩn bị xong chiến tranh đến cái khuy áo cuối cùng trên áo người lính cuối cùng". Có gì đâu, mle 1866 vỏ giấy nhưng đặt hạt nổ lên đế giấy, y như trí hạt nổ trên vỏ đồng. Súng phát tằng phát bụp thì xóc lọ cho át đi. WW1 cả Anh-Mỹ nhảy vào cứu mãi mới được Pháp. WW2 Đức lại hắt hơi một cái thì bà đầm đã được hồi xuân trong nạn hãm hiếp.




    Trước chiến tranh Pháp sản xuất mỗi tháng 300 xe tăng !!!! kinh vãi đái. Liên Xô đánh Đức chật vật nhưng vẫn thắng, trước chiến tranh chỉ có tổng cộng 900 thân xe T-34, trong đó rất ít xe đã chạy được, đó là sau 3 năm sản xuất.

    Xe tăng kinh hồn thế mà sao Pháp bại trận chỉ trong có vài tuần ? =))=))=)).

    Ôi giời ơi, những là Char 2C cơ. À, dân Phú còn nói C2 là thủy tổ của KV =))=)). Ừ thì C2 dù có nhiều tháp pháo như cái thành cổ cũng đã dừng sản xuất. Còn xe khác ?

    Đó là siêu tăng to, còn "tăng hạng trung" của Pháp đóng góp chủ yếu vào sản lượng 300 xe mỗi tháng.

    Char B1. Nghe cấu hình nhé. Nặng 28 tấn. Súng to 75mm tỷ số chiều dài nòng 35, súng nhỏ 47mm tỷ số chiều dài nòng 35. Súng to chỉ có chỉnh tầm, hướng cố định với thân xe. Súng nhỏ trên tháp pháo quay ở nóc xe như thường.=))=)) Vãi đái cái siêu xe tăng này. Cả hai khẩu đều là lựu pháo nòng ngắn, bắn đạn trái phá, rất kém khả năng bắn đạn xuyên đấu tăng. Tất nhiên các chó dại sẽ bào 75mm này là băng T-34 đời đầu. Vì, các chó dại không phân biệt đượ nòng dài bắn đạn xuyên giáp săn tăng, và nòng ngắn bắn trái phá diệt bộ binh. Loại xe tăng này cho bắn thỏa thích vào T-34 may ra vỡ được kính. Ngược lại thì đạn T-34 đời đầu xuyên qua 3 lần cái giáp 40mm gần như dựng đứng. Các chi tiết khác cũng vậy, xích xe kiểu WW1 với giảm xóc-lò xo đều đặt bên ngoài thân xe. Xích xe này không cho phép xe đi nhanh và toàn bộ xích rất yếu do nằm ngoài giáp chính.



    Trên màn hình là các xe xuất xưởng ầm ầm toàn FCM 36 và Renault R35 =))=))=))
    Giáp gần như dựng đứng dầy 40mm
    Súng chính Puteaux SA 18, 37mm tỷ số nòng 21. :)):)):))
    Vẫn xích cổ có lò xo-nhún ở ngoài giáp chính

    Cái súng chính đó có tỷ số nòng ở vào cỡ súng cối, và tất nhiên nó yếu bằng có 1/3 đạn cối 60mm của bộ binh, chỉ được cái có xe nên bắn thẳng hơn cối câu cầu vồng. So sánh ? mình không chắc cái loại đạn cối đó mạnh hơn GP-25/30 lắp trên súng AK được bao nhiêu điểm, nhưng chắc chắn là không hơn quá nhiều. GP-25 40mm lận =)). Cái súng Puteaux SA 18 ấy có mà bắn dược xuyên giáp con lợn, mà đã không xuyên giáp thì cũng chỉ vào hàng trái phá sát thương, trái phá đó chắc dek gì đã hơn trái phá của GP-25. Và chăc chắn cái Puteaux SA 18 không thể sánh với AGS được, vì AGS bắn liên thanh cơ mà. :)):))

    Đây là 300 xe tăng một tháng của Phú Lãng Sa. 300 xe tăng một tháng ấy giải thích cho việc có vài tuần quân Đức đã hãm hiếp tưng bừng các nữ thần tự do vén váy soi đuốc ở kinh đô ánh sáng. Cho cái loại tăng ấy bâu như kiến quanh T-34 thì may ra T-34 tróc sơn vỡ kính. Còn ngược lại thì T-34 đời đầu bắn xuyên táo 2 tăng Pháp một phát, qua 4 lớp vỏ.


    ====================



    Mình phải nhắc lại rằng. Đức đã cố tránh chiến tranh với tây. Chúng ta đã biết, Hitler chỉ là phái chó dại không đại diện cho tầng lớp tiên tiến bên Đức. Hitler lên được do tập hợp các công ty-công nhân kém cỏi phá sản sau WW1. Mà ví dụ điển hình nhất là phái súng ngắn liên thanh MP hàng lởm bóp chết súng trường xung phong SK-39 của phái bác học già Mauser đề xuất.

    Tuy nhiên. Quân Tây lại trêu ngươi đám chó dại bên Đức, làm cho Hitler càng thắng thế trong vai trò thủ lĩnh chó dại. Hitler có mỏ sắt cốt tử bên Thụy Điển, nó đánh na Uy lấy đường chở sắt. Anh-Pháp đổ quân lên chiếm cái cảng chở sắt đó. Như thế là buộc Đức tử chiến. Chỉ vài ngày Đức chiếm lại cảng và sau đó chỉ vài tuần quân Đức đã tốc được váy các nữ thần tự do ra mà làm nhục.

    Mà đ&nn có thủ dâm bằng trời thì Berlusconi cũng đang lĩnh án. Các nguyên thủ đế quốc thực dân khác của Anh Pháp rồi cũng thế nhanh lắm.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Giải trí một tí cho hết trang bằng vũ khí.

    Nếu như nhìn vào cái wiki ? Wiki là cái mắy ăn cắp vặt não trẻ con ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên. Rẻ tiền như wiki, nơi mà ớt do chủ chó chúa lợn Mỹ phát minh ra, và vì thế Kim Chi Hàn Xẻng cũng phải đợi có Mỹ ban cho ớt.

    Cái công nghệ đó đang được báo chí tiếng Việt đại lý bán đại trà đây. Cái wiki tiếng Anh đã chó, còn cái wiki tiếng Việt càng lợn bởi các chó già chó trẻ. Mình còn nhớ cái quân sử mở chiến dịch "mặt trận wiki", đem "đại liên 12,7mm" lên đó bắn nhau. Lúc đó chúng định nhổ bọt vào cái súng ngắn liên thanh mình mới post được vài bài, khai sinh ra từ "súng ngắn liên thanh" trong tiếng Việt, định lấy cac spost đó của mình làm nguyên liệu nấu cám lợn, tởm quá mình phải chuyển chỗ khác. Quân sử ? cái 4r tập hợp của những thằng trước đây trốn lính xóc lọ, nay xóc lọ vào con cháu kể công đi cam, đi cam 5-7 năm mà về tuyên bố M79 nòng trơn-bằng chứng chính xác nhất của tội trốn lính về xóc lọ thủ dâm. Đ&nn ta ngày nay tràn ngập những thằng như thế.

    Thậm chí, những thằng thủ dâm trốn lính già ấy la liếm cái ****** đạn M79, trong khi viên đạn đó thiết kế thiếu chức năng an toàn, một lượng cực lớn đạn M79 biến thành mìn đã tháo chốt an toàn -và rất bền, nó trở thành một tội ác chống lại loài người. Chỉ riêng nước ta hàng chục ngàn người đã chết vì đạn M79 hóa mìn không có kiểm soát, hàng trăm ngàn người bị thương. (riêng cái post của mình về cái tội ác spin delay M79 ban đầu chỉ là nhét giả cái ****** đạn M79 vào mồm tổ bà mấy thằng trốn lính la liếm đó, sau này được con dân quân sử nấu ra thành vô số cám lợn, trong dó có những cám như "Súng cối cá nhân M79 trong Chiến tranh VN - đỉnh cao công nghệ"). Rất nhiều pót của mình biến mất khỏi quân sử, và tái sinh trong vô số các chậu cám như thế.

    M79 là một vũ khí lởm. Phóng lựu trước đây là một chức năng phụ của súng trường. Người ta cắm thêm cho súng trường một cái nòng lựu, lắp vào đỏ đạn súng trường đạn không đầu, các thiết bị này nhẹ bình thường lính bảo quản trong ba lô, khi cần thì tiểu đội có 10 khẩu cối bắn 400 mét. Nhưng M79 làm mất một biên chế súng trường. Đến thời AK thì do liên thanh, nên việc lắp đạn không đầu vào ổ AK bắn lựu trở nên khó khăn và nguy hiểm, nên AK không làm, mà cho mỗi tiểu đội một B40 B41. Bên Mỹ thì thay B40 B41 đó bằng M79.

    Chính vì thế, M79 mang tính ******, tính chất bắn thằng vào ngân sách, tính chất bắn phá sác mạnh quân đội.... ngay từ trong trứng.

    Về kỹ thuật, M79 không thiết kế được nguyên tắc nở đạn trong nòng nên nó có tuổi thọ nòng rất kém. Gờ xoắn chữ nhật rất hẹp nên rất chóng mòn hết. Chính vì điều này mấy thằng già trốn lính bên quân sử mới đi cam về bảo M79 nòng trơn. Chúng có đi cam, thì cũng thủ dâm ở hậu phương với đám súng cũ hỏng được dùng làm giáo cụ hay đồ chơi.

    Bù lại, M79 thiết kế được "high-low system"=hệ thống áp cao-thấp. Bắn súng cối bằng buồng đốt có miệng thu hẹp tiết lưu, tạo áp buồng đốt cao hon nòng.... là nguyên tắc của súng cối trước thế kỷ 18, lạc hậu như Pháp còn dùng đến cách mạng 1789. (ảnh buồng đốt high low system Cách mạng Pháp 1789, và địa chỉ cái post có ảnh đó bên quân sử-để ngăn chặn trẻ em ăn dịch xóc lọ của lũ trốn lính).Mỹ không phát minh ra cái đó ? vậy M79 thiết kế được cái gì ở "low-high system" ? đó là một vết hằn trên não các chó dại bằng nhồi sọ, công nghệ cổ truyền từ thời revolver-BAR-M16. Những con chó dại trốn lính cam về quân sử ngồi la liếm thiên thần M79 đây. Thời chiến, đám lính nhát gan là đường dây buôn lậu chính trị kinh tởm nhất - khi mà những lời nói công khai đều là dũng cảm- thì đám nhát gan rỉ tai nhau các vật liệu thủ dâm, chính vì khả năng buôn lậu dịch thủ dâm đó mà bọn đồng tính luyến ái, - con nghiện trình bầy - ca ve kể chuyện - đám trốn lính.... có khả năng vươn lên trong thời giun sán giòi bọ, khi mà các đồng đội của chúng hoặc chết-bị thương, hoặc lái công nông, hoặc cày cuốc ở quê... vì quá ghê tởm giun sán giòi bọ. Cái mà đám trốn lính bên quân sử buôn lậu vầ nhà để 30 năm sau xóc lọ vào mồm vợ con nó, chính là những cám bã miễn phí mà quân Mỹ đã lèn chặt sọ đám chó già què cụt đang ăn mày đầu chợ - làm đĩ bằng mõm kiếm ăn ...... Những cám bã miến phí đó trên đường buôn lậu có thêm một cái mác hàng không phai hai chữ "trốn lính", nổi phềnh lên trước mắt lửa ngươi vàng HP: M79 nòng trơn không có xoắn.


    Tội ác chống lại loài người. Một lượng khổng lồ đạn trái phá 40mm trong đó có đạn M79 đã biến thành mìn nhậy và bền, vỏ mìn rất đẹp bắt mắt trẻ em. Riêng Việt nam đã có hàng vạn người chết và hàng chục vạn người bị thương bởi mìn này.

    Điểm ăn cắp nhất của M79 là cơ cấu điểm hỏa của viên đạn mà các chó dại tung hô "đỉnh cao công nghệ". Cái này cũng là một vết hằn từ những ********* già què cụt làm đĩ bằng mõm đầu đường xó chợ. Cái tính hạ đẳng ở chố những huyền thoại mà các anh hùng mặt trận Tây Nam bên quân sử chẳng biết lờ mợ gì cơ chế điểm hỏa của đạn này, chỉ nghe phong thanh "quay đủ vòng thì nổ", đúng kiểu trình độ làm đĩ bằng mõm của đám chó già tàn phế đầu đường. Chó già truyêndf dịch thủ dâm qua đám trốn lính buôn lậu chính trị, rồi 30 năm sau chúng xóc lọ vào mồm đám chó trẻ, để chó trẻ đồngtính ôm nhau thủ dâm liệt não chó dại truyền đời.... "Cơ cấu nổ của đạn M79 , thực sự là sản phẩm của 1 nền công nghệ vũ khí rất cao" .Bác nói đúng . Nhìn bản vẽ này là hiểu ngay.  * Em chôm thêm vài tấm hình để bác nhận xem các loại nào ( dĩ nhiên là chưa đủ )      * Và đây là nắp nhựa bảo hiểm đầu đạn ".

    Một viên đạn trái phá đầy đủ cần có một số tính năng: khóa an toàn trước khi bắn-để đầu đạn không nổ khi vận chuyển thao tác bằng người và máy súng, giải phóng khóa an toàn liền trước khi bắn hay tốt hơn là bằng chính phát bắn-để đầu đạn nổ tạo hiệu quả trái phá, và tự hủy.

    Ví dụ, đạn B41 có cái dây cách điện, rút dây ra thì tiếp điểm sẵn sàng kích nổ đầu đạn, trước khi bắn xạ thủ rút dây ra. Đạn B41 bay đến 900 mét thì tự hủy bằng ngòi cháy chậm. Đạn cối-pháo thông thường thì trước khi bắn lắp ngòi, rồi vặn ngòi đúng chế độ kích nổ như nổ trên không-chạm nổ-xuyên nổ-cháy chậm tự hủy... Tuy nhiên, đạn pháo cối chạm nổ không lo tự hủy nhiều, vì chúng cần vận tốc va chạm rất lớn mới tạo đủ lực, vận tốc đó khó có thể tạo được bởi dẫm phải hay đất đá rơi phải...

    Một loại đạn không có tự hủy là B40. Tuy nhiên, đạn này có kích thước lớn, dễ nhìn thấy sau trận đánh, và vỏ thép của đạn đã bắn hỏng ngoài môi trường sau một thời gian rất ngắn, thuốc hút ẩm không nổ. Đạn này trước khi bắn lắp ngòi quán tính. Vì vai trò là chống tăng xuyên giáp bắn công sự... nên đạn B40 có số lượng bắn ít, mỗi viên được theo dõi đầy đủ, số viên không nổ tính được để đi tìm.

    Đạn M79 cũng như các đạn trái phá 40mm khác của Mỹ sửe dụng ngòi spin delay thiết kế không hoàn thỉnh, ăn cắp chức năng, gây ra tội ác chống lại loài người này.

    Tất cả các đạn M79 và trái phá 40mm khác của Mỹ đều dùng chạm nổ quán tính, khóa an toàn bằng cơ chế spin delay=làm chậm quay. Chạm nổ quán tính trong tiếng Việt còn có từ "ngòi nhoi", khi va chạm thì đầu đạn bị phanh lại, một khối nặng nhoi lên trước đâm vào hạt nổ. B-40 cũng dùng ngòi nhoi. Vì nguyên tắc này nên đạn M79 được thiết kế đóng hoàn toàn kín, đầu đạn mạ chống gỉ rất đẹp, cho đến nay 40 năm vẫn đẹp và ngòi vẫn sắn sàng hoạt động.

    Khóa an toàn spin delay: khi bắn, đạn quay mạnh, làm khối nặng quay trong đầu quay tụt lại. Khối này quay đủ số vòng so với đầu thì hết bánh răng cưa, kim hỏa mới có thể tiến tới hạt nổ qua một cái cửa dạng lỗ, đầu đạn mới sẵn sàng được kích nổ bằng chạm nổ quán tính. Như thế, ở một koảng gần người bắn, thì đầu đạn không thể bị kích nổ nếu như va phải cái gì đó, an toàn cho người bắn. Đồng thời, quán tính xoáy mạnh khi bắn có tác dụng như mở chốt an toàn của đầu đạn được cài từ lúc sản xuất. Chức năng ngòi M79 không có là tự huỷ như B41 hay GP-25.

    Điều ghê sợ nhất là: Phần lớn số đầu đạn không bị kích nổ vì va phải vật cản trong tầm an toàn đã tự giải phóng ngòi nổ, vì vận tốc của đầu đạn thấp 76m/s, đầu đạn không bị va đập làm hỏng, khối quay trong ngòi vẫn tiếp tục quay khi đầu đạn bị va trong tầm an toàn nằm lại, nó giải phóng ngòi mà không phát nổ vì đạn đã nằm lại không va vào đâu lần nữa, nhưng lại sẵn sàng phát nổ chỉ cần rơi hay ném, thậm chí đá phải, vì đầu đạn có ngòi được thiết kế cho vận tốc thấp. Một phần lớn đầu đạn va chạm không đủ mạnh như bắn vào nước-bùn-mái rạ-đống rơm-tán cây.... cũng sẵn sàng nổ. Đầu đạn có màu rất đẹp và bền, bắt mắt, dễ nhận, trông như màu vàng, nên trẻ em rất thích.

    Khi ngòi nổ đã giải phóng, thì đạn dùng ngòi này biến thành một loại mìn nhậy và sát thương mạnh. Mìn này không hề có cơ chế tháo gỡ, nên quân Mỹ-ngụy không bao giờ dám sờ vào tháo gỡ loại mình ghê tởm này.

    Điều ghê sợ nhân bội ở các súng bắn đạn 40mm liên thanh dùng nhiều trong chiến tranh Việt nam. Bản thân M79 cũng có số lượng súng và đạn rất nhiều, vì đạn nhỏ và nhẹ. Đặc biệt với đám lính nhát gan câu cầu vồng trong hầm hào đã nhả ra một số lượng khổng lồ đạn 40mm các loại.

    Một số lượng khổng lồ đạn trái phá 40mm đã biến thành một loại mìn rất nhậy, nổ mạnh, không có cơ chế tháo gvô hiệu ngòi, cực bền trong điều kiện tự nhiên, rất đẹp bắt mắt trẻ em. Các mìn đó văng bừa bãi không hề tập trung đánh dấu trong bãi-khu v[SIZE=3]ực[/SIZE] nh[SIZE=3]ư c[SIZE=3]ác m[SIZE=3]ìn kh[SIZE=3]ác[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]. Đó là cái mà những thằng trốn lính ở quân sử bú mớm rồi buôn lậu dịch thủ dâm của những con chó già đầu đường xó chợ làm đĩ bằng mõm, và truyền những con chó trẻ hiện đại xóc lọ, truyền đời chó dại.

    Spin delay: http://www.patentgenius.com/patent/6142080.html
    Súng bắn trái phá 40mm Mỹ có 2 loại tầm gần và xa, dùng 2 loại vỏ đạn 40x46mm và 40x53mm. loại súng liên thanh dùng 40x53mm . M79 dùng 40x46mm, còn có tên khác là " 40mm Low-Velocity Grenades". Các loại đạn có mặt trong chiến tranh Việt Nam:
    40mm Low-Velocity Grenades http://www.inetres.com/gp/military/infantry/grenade/40mm_ammo.html
    http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/40.htm
    http://mm-grenade.com/40mm.html


    ngòi spin delay model 550, M550 Fuze.
    http://www.dtic.mil/ndia/2009fuze/VAlyonmohan.pdf
    [​IMG]
    .








    ================

    Trên kia chúng ta đang nói đên cái Phú Lãng Sa quân sự mạnh nhất hoàn cầu trước WW2, sản xuất mỗi tháng 300 xe tăng. Mình đã nhiều lần được đọc các câu cú của các chó trẻ cả Anh vẫn Việt, đại ý như : "tại sao trận nào chúng ta cũng thắng, vũ khí nào của chúng ta cũng tuyệt vời, mà chúng ta lại thua". À, thì có lý sự đơn giản nhất là địch toàn dùng biển người, địch chết như ra,....

    William Childs Westmoreland (March 26, 1914 – July 18, 2005), là tư lệnh quân Mỹ ở Việt Nam, ai cũng biết rồi. Nếu như Robert Strange McNamara (June 9, 1916 – July 6, 2009) là nhà thiết kế ra chiến tranh Việt nam, thì Westmoreland là nhà thực hành chiến tranh đó. Nếu như McNamaraphát biểu trong hồi ký rằng động lực lớn nhất kéo dài chién tranh Việt Nam là các chuyến tầu ma chở hàng sang Việt nam bằng giấy, thì hồi ký của Westmoreland nói đến nhược điểm lớn nhất của quân đội Mỹ -cũng trong hồi ký.

    Westmoreland nói, trận nào ông Giáp cũng tập trung được quân đông gấp 3 lần Mỹ. Chúng ta biết, quân chính quy của ta trong chiến tranh ít hơn Mỹ. Chúng ta đi bộ chứ không có trực thăng thiết vận.... Vậy thì, nếu trận nào chúng ta cũng tập trung đông quân hơn và thắng, thì lỗi tại ai ? Bản chất của chiến thuật-chiến lược, bản chất của khoa học quân sự, là bố trí quân không đều, nếu bố trí đều thì còn gì cần phải nghĩ. Anh đông quân, nhiều xe, nhưng anh bị trói tăng ra như người ta phơi da thuộc, là anh thua. Anh thua trí tướng anh, không biết bố trí quân. Anh thua chất tinh nhuệ trong mỗi lính của anh, nên chỗ nào anh cũng phải phơi ra nhiều quân.

    Cái nước Mỹ 300 triệu dân thì ai là biển người. Biển người không nói, vậy ai là biển tiền, biển xe, biển máy bay, biển súng, biển đạn ??? Ai biển ở đây ? Mỹ đánh Iraq 300 ngàn quân, tiến chật vật rồi giữ không nổi. Nga đánh Gruzia có mấy ngàn quân 5 ngày xong béng. Liên Xô chỉ vài ngày nhảy dù chiếm Afghanistan, kiềm chế phiến quân ở phần Afghanistan nằm trọn vẹn trong đất Pakistan-mà Liên Xô không có quyền đánh chiếm. Còn Mỹ lại đến và lại chạy, quân Taliban thấy Mỹ đến bùng tung ra khỏi cái ốc đảo bên Pak đó-mặc dù ngược lại với thời Liên Xô là Pak liếm đít Mỹ. Taliban trồng thuốc phiện bán khắp thế giới. Bây giờ Mỹ muốn Nga truyền cho kinh nghiệm, thì phải mua AK, mua B41, mua 200 con Mi-17.... làm giáo cụ đã, trước khi thỉnh được sư phụ Gấu.




    ============





    Wiki là cái mắy ăn cắp vặt não trẻ con ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên. Rẻ tiền như wiki, nơi mà ớt do chủ chó chúa lợn Mỹ phát minh ra, và vì thế Kim Chi Hàn Xẻng cũng phải đợi có Mỹ ban cho ớt.

    Nếu như đọc wiki tiếng Việt thì thấy thế này, Anh-Mỹ là nước làm ra động cơ phản lực đánh Đức điêu đứng, làm động cơ phản lực máy bay bằng turbo ô tô, y sì đúc các động cơ phản lực home make của ttvnol. Trình độ cái đám phát biểu điều đó không phân biệt nổi thế nào là tuốc bin-thế nào là phản lực.

    Mợ lợn, cái lúc Me-262 tung hoành bắn các máy bay cánh quạt như bắn thỏ, thì lúc đó Anh-Mỹ vẫn còn xóc lọ bằng dăm ba cái mẫu thử chưa nhấc được khỏi mặt đất.

    Pháo cũng vậy. Wiki và khoa học nghiêm túc của phương tây mất đi hẳn một đời súng pháo, được trang bị ở Nga và Đế Chế Đức (Phổ - Prussia) cũng như Liên Minh Bắc Đức (Norddeutscher Bund , chủ yếu là Bavaria) , ví dụ tên Đức 9-Zoll-Kanone M1867 = pháo 229mm, đọc trong wiki để các chó dại khỏi nói là Nga Sô Trung Cộng nhồi sọ. Lúc bấy giờ Nga-Đức vẫn là anh em một nhà từ thời Piotr lập ra nước Phổ.

    Trước và trong WW1 Nga đã phản bội lại liên minh 200 năm do chính tổ tiên của họ lập ra, chuyển thầu vũ khí từ các quân xưởng của Piotr và đế quốc Phổ sang các nhà máy lởm Anh-Pháp-Mỹ. Điều này dẫn đến việc Nga phản bội Đức, tấn công lưu Đức ở Đông Phổ cứu Pháp năm 1914. Sau đó Hitler chó dại ngoi lên bằng khuấy độngc ác tính chó dại nở rộ sau bại trận 1918, trong đó quan trọng nhất là thù Nga. Các nước Đông Âu-cái nôi của cách mạng công nghiệp và khoa học bị tàn phá nặng nề sau 2 thế chiến, mọc ra dòng chảy ngược chiều sau ww2, giun sán giòi bọ chảy từ Mỹ về Âu.

    Sự phản bội của Nga bắt đầu từ giai cấp quý tộc thối nát, được thực dân Pháp làm liệt não truyền đời trong các nhà thổ Paris, chính bằng con đường du học. Pháp cùng đường sau bại trận 1870-giở nghề đĩ vén vãy soi đuốc. Còn thanh niên quý tộc Nga ung sủ với mớ kiến thức bác học quê nhà, sang Pháp cực khoái với đủ loại ma túy vật chất và tinh thần xanh dỏ tím vàng thu thập từ các thuộc địa lạ lẫm kỳ bí. Điều này đang lặp lại y sì đúc khi đ&nn ta cử mỗi năm hàng vạn thanh niên du học bên Mỹ, theo giáo dục tiêu chuẩn Mỹ trong các trường trông trẻ cấp bằng khống, liệt não, chó dại, thừa thời gian, thiếu việc làm, thừa hoóc môn sinh dục, thiếu khả năng tồn tại, và chỉ truyền đời làm được nghề duy nhất là chó dại.



    Loại pháo 9-Zoll-Kanone M1867 = pháo 229mm này chính là khai sinh của pháo hiện đại. Những khẩu ban đầu chỉ có cái nòng-khóa nòng-thuốc là hiện đại như M1867. Thủy tổ là 9 khẩu pháo nòng trơn cũ đúc bằng gang được gửi sang Krupp dể hoán chuyển. (link tiếng Nga)

    Nhưng đến cỡ M1870 thì các thử nghiệm lẻ về đồ hiện đại đã được áp dụng lên tiêu chuẩn súng thật. Nòng pháo M1867 có 2 lớp, gờ xoắn chữ nhật liền như pháo ngày nay. Đạn pháo có vỏ mềm. Khóa nòng then ngang trượt mà ngày nay là then trượt đứng bán tự động. Điều quan trọng là. Mấu pháo do Nga-Đức hợp tác phát triển này thử nghiệm thuốc-nòng từ năm 1866, sử dụng thuốc cháy chậm. Cái thuốc cháy chậm hày hết sức đơn giản, chỉ là thuốc nổ đen truyền thống trộn vơi nitrô-xenlulôz (nitrocellulose ). Nitrô-xenlulôz được bên tây đánh giá là một thứ thuốc nổ yếu.

    Chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng so sánh pháo này với pháo mle 1870 Phú Lãng Sa có trong bảo tàng lịch sử quân sự Hà Nội và trên nét (khẩu sau cùng). Pháo Nga-Đức có nòng mỏng và dài hơn, do dùng thuocó nổ cháy chậm. Thuốc nổ đen cổ truyền cháy nhanh, khi nhồi nhiều sẽ làm áp cao, nên nhồi được ít, nòng dầy và ngắn tũn trông gù lưng. Nitrô-xenlulôz được bên tây đánh giá là một thứ thuốc nổ yếu, vì để thường thì nó cháy chậm, thuốc bay đi nhiều trước khi bén chát nổ trong thể tích nhỏ tạo sức phá, những chính cháy chậm đó mới là bí quyết của pháo hiện đại. Thuốc càng cháy chậm, người ta càng làm được nòng dài ra và nhồi nhiều thuốc hơn.

    Từ đây, người ta đưa ra khái niệm thuốc viên ban đầu được gọi bằng tiếng Đức là "thuốc bánh kẹo/thuốc viên", thay cho thuốc súng bột cổ truyền. Đây là cấu trúc của viên thuốc phóng đạn pháo hiện đại. Viên thuốc có hình trụ rỗng, vật liệu rắn ít vỡ trong phát bắn, dùng để điều khiển tốc độ cháy. Tốc độ cháy tỷ lệ thuận vơi tổng diện tích các viên thuốc. Nếu như tốt nhất, thì người ta làm tổng tốc độ cháy nhanh dần (kg thuốc cháy / giây ), vì thể tích nòng được đầu đạn giải phóng tăng nhanh dần, nhưng diều này rất khó. Viên thuốc hình trụ rỗng ít thay đổi diện tích mặt ngoiài nên không làm giảm tốc độ cháy như viên hình cầu. đây là ảnh của thuốc viên trụ rỗng hiện đạitrang của ảnh, trang gốc. Thuốc định hình viên cho phép điều khiển tốc độ cháy cho từng loại nòng, nòng pháo viên to cháy chậm... Tuy nhiên, vật liệu làm thuốc định hình viên phải đợi đến thuốc "đường đạn" ballític của Nobel 188x, rồi phải hàng chục năm sau thì các kỹ thuật tạo hình viên mới rẻ dần đi, pháo áp dụng trước, súng trường áp dụng sau.

    Pháo 1867 của Nga-Đức làm thuốc rất đơn giản là trộn hai thức bột vào nhau, chưa có viên. Thuốc nổ đen truyền thống sẽ làm mồi đốt cháy nitrô-xenlulôz. Liều pháo được bọc trong một cái túi vải, hạt nổ đặt trên đe chính là đầu đạn-như vị trí hạt nổ của Dreyse M1841 Phổ, Dreyse M1841 là súng trường tiêu chuẩn Phổ năm 1841, nạp sau, vỏ liều bằng giấy, kim hỏa xuyên qua liều điểm hỏa hạt nổ nằm sát đầu đạn, pháo Nga-Đức M1867 cũng vậy.

    Việc sử dụng thuốc cháy chậm dẫn đến việc các kỹ sư Nga và hãng Krupp phải thay đổi cấu tạo nòng pháo, nòng mỏng hơn và dài hơn, dẫn đến thay đổi giá pháo. Việc thay đổi giá pháo dẫn đến kiểu công sự mới là vòng pháo Ringrohrkanonen. Công sự này gần giống như công sự dã chiến ngày nay, Pháo không ngoáy đuôi quanh lỗ châu mai nhỏ như cũ với cái nòng cũ ngắn tũn. Mà ở công sự mới, pháo ngoáy cái nòng dài của nó trên bờ chiến hào.

    9-Zoll-Kanone M1867. Pháo đường kính 9 đốt kiểu 1867 của Nga-Đức bắn đầu đạn dài 2-2,5 lần đường kính, đầu đạn nặng 122-124 kg, đầu đạn bọc chì, có các loại đầu xuyên phá và mẹ-con sát thương. Váo có tỷ số chiều dài nòng ban đầu 20; sau 17,3; là tỷ số cao ngày đó. Sơ tốc 400m/s, là sơ tốc đạn pháo rất lớn hồi đó.

    Cái công sự mới , nòng dài, tầm xa .... làm cho giá pháo cổ truyền trở nên lạc hậu. Người ta khó có thể như cũ. Bắn như cũ là pháo giá cứng chỉ có một càng cày thẳng hướng nòng, khi bắn thì pháo lùi thụt vào lỗ châu mai, xạ thủ nạp đạn vào miệng, đẩy pháo tiến lên lỗ châu mai. Cái kiểu vòng pháo của M1876 cũng không tồn tại lâu. Các cải tiến của nó đã cơ khí hóa động tác thụt về và đẩy lên bằng máy lùi-đẩy về. Ban đầu, máng pháo chỉ là cái ray đặt trên giá hướng (ngõng), còn giá tầm (ngáng) đặt trên xe có bánh chạy trên ray đó, mô tả y sì động tác pháo giá cứng cổ. Cho đến gần hết tk19 thì máng pháo bao quanh nòng được bôi trơn bằng mỡ pháo mới xuất hiện. Ngày nay phổ biến là máng pháo hình trụ, nòng và máng được đanh bóng ở mặt tiếp xúc... nhưng ngày đó rất nhiều máng hình máng.

    Cùng khoảng tỷ lệ chiều dài nòng như thế, M1877 Cal 22 có thể coi là phiên bản hoàn chỉnh của M1967 cũ, vẫn lệ thuộc vào việc hoán cải các nòng cũ. Đồng thời, lúc này bên Nga nhóm các nhà thiết kế pháo đã tập trung quanh nhà máy Obukhov - bản cối bờ biển M1870 lừng lẫy. Vì vậy, Krupp và Obukhov hợp tác đưa ra loại pháo này-hoán cải từ pháo cũ, cùng năm với các pháo 9 đốt cal 30 và 35. Đạn đã có đai như là đạn ngày nay. M1877 Cal 22 đánh dấu việc sử dụng thuốc cháy chậm hỗn hợp-chưa tạo viên, đã thành bài bản. Song song với liều thuốc nổ đen cũ là liều "thuốc nâu" 33,6-35,3 kg, nhẹ hơn như sơ tốc đạt 470 m/s.

    Dấu ấn rõ ràng của pháo hiện đại là 2 bản 9 đốt M1877 tỷ số chiều dài nòng 30-35 đường kính, cal 30 và cal 35, không lệ thuốc vào hoán cải nòng cũ. Lúc này, việc sử dụng liều cháy chậm đã trở thành bài bản. M1877 có hai loại liều, liều toàn thuốc nổ đen là "liều bột đen" 49,1 kg và liều bột nâu 53,2 kg. Liều bột nâu là liều trộn khá nhiều Nitrô-xenlulôz.
    http://www.navy.su/navyarms/bronen/1877/9.30/9.30.html
    http://www.navy.su/navyarms/bronen/1877/9.35/9.35.html
    http://www.navweaps.com/Weapons/WNRussian_9-35_m1877.htm

    Pháo 9 đốt M1877 Cal 30 có sơ tốc 600 m/s, , đầu đạn nặng 113,4 kg. Cal 35 bắn đầu đạn 126-127 kg sơ tốc 700 m/s.

    Loại pháo này cũng đã có máy lùi-đẩy về kiểu bánh xe nói trên, nhưng còn sơ khai. Cơ cấu lùi đẩy về của hai loại pháo này vẫn là máng dốc thấp về trước , hãm lùi bằng ma sát, trợ lực đẩy về bẳng dốc... như các pháo trên tầu cổ truyền. Nhưng người ta thay dốc trượt gỗ cổ truyền bằng bánh xe chạy trên ray như mô tả trên. Hãm lùi sơ khai thực hiện bằng ma sát như nguyên tắc dốc cổ truyền, nhưng có "phanh" điều khiển lực ma sát băng vít me. Sau đó dần dần các pháo này có thêm "nhún" thủy lực như hãm lùi ngày nay. Bản M1877 Cal 35 khoảng 1887 được trang bị ống thủy lực đó.




    Sự khác biệt của 2 loại pháo 9 đốt M1877 Cal 30 và Cal 35 ? Đó là một loại pháo thử nghiệm "Mô hình Pháo Baranovski ", "Скорострельная пушка Барановского", mang tên Vladimir Stepanovich Baranovski (Владимир Степанович Барановский).

    "Mô hình Pháo Baranovski" là một mô hình pháo bộ binh 63,5mm 1874. Nó gần như pháo hiện đại, chỉ khác là vẫn có một cày-càng, chưa có giá hướng (ngõng). Khác với pháo trên tầu biển lơn như 9 đốt trên, các pháo bộ binh nhẹ trước đây không có ngõng-ngáng vi chỉnh vít me, mà khiêng cả càng-cày để quay hướng, đắp đất lên càng-cày để đổi tầm. Sau đó vít me chỉnh tầm đơn giản hơn được áp dụng trước từ hồi nòng đồng đúc nạp miệng cuối tk18. "Mô hình Pháo Baranovski" có máng, máy lùi-đẩy về. Trong đó lùi là thủy lực còn đẩy về là lò xo. Máy đẩy về và lùi này sơ khai, thủy lực vè sau này có điều tiết lực hãm, còn lò xo về sau được thay bằng khí nén.

    Vấn đề ảnh hưởng của nó đến pháo lớn 9 đốt dài 35 đường kính là cái khóa nòng. Lúc bấy giờ trê thế giới này đưa ra hai loại khóa nòng cho pháo. Một là tây Pháp-Anh-Mỹ sử dụng ren cắt kiểu Pháp. Còn Nga-Đức sử dụng kiểu then ngang nói trên do Krupp phát triển. Lúc dó pháo không có vỏ đạn và vẫn đề thoát khí khá nghiêm trọng. Kiểu then xỏ ngang của Krupp sử dụng một cái nêm hình trụ hay lục lăng đóng đáy nòng lại, không dược kín trong thời địa gia công còn tồi. Quân Nga đã thiết kế một kiểu khóa nòng lai. Khóa này có ren cắt như Pháp, nhưng ren này được đóng chặt bởi một nêm vặn tay, ren cắt này đẩy một bịt đáy nòng hình côn đóng kín. Kiểu khóa nòng này dài hơn kiểu tây Anh-Pháp-Mỹ, nhưng rất kín, và mang theo nhược điểm chung là không phân phối đều lực đóng khóa nòng, làm giảm tuổi thọ. Với các pháo ngày đó có số lượng phát bắn ít thì không thành vấn đề. Thật ra, kểu ren cắt đầu tiên Anh Pháp Mỹ làm chỉ là tháo ra cái vít đóng kín nòng-khi gia công người ta khoan thông nòng và dùng vít đóng lại, có thể xem từng ảnh pháo cổ thời đồ đông, toàn nòng, đoạn sau nòng, bên ngoài khóa nòng, khóa nòng mở, bản vẽ. Khi Nga chuyển sang khóa nòng trượt đứng, dùng lực lùi đẩy máy chạy bán tự động (đóng mở khóa và đẩy về máy pháo tự làm, tháo vỏ lắp đạn vào khóa nòng mở thì thủ công), thì M109 Mỹ vẫn xóc lọ với ren cắt quê Tây, nhưng đó là ren cắt có cái nêm kín kiểu Nga. Ren cắt đó khác xa với loại không nêm quê Anh Pháp Mỹ trước đây. Như "hệ thống bô pho" System Bofors. Ảnh chụp trên sách in đời cũ về nó. QF-6. Và hình vẽ mặt cắt cái của nợ không nêm, đúc phò không chặt. Điểm khác nhau là, kiểu bô pho cố làm sao để xạ thủ phải quay góc nhỏ, điều đó làm cho bịt đáy nòng đóng không chặt. Người Nga làm thêm tay công để siết ren với tỷ số đòn bẩy lớn, ép chặt nên bịt đáy nòng, và không sử dụng ren cắt nghiêng dễ làm nghiêng nêm.

    Về sau này, người Nga sử dụng then trượt gần như then ngang của Krupp. Nhưng cho đến 192x thì Nga-Xô áp dụng tất cả pháo phiếc loại khoá nòng lai này.



    Vấn đề là, Baranovski lại không phải là một nhân viên nhà nước, mà là nhân viên của hãng Nobel ở thủ đô Nga. Việc của ông ta là bán liều thuốc phóng đạn chứ không phải là làm ra khẩu pháo tốt cho quân Nga. Kiểu khóa nòng trên có ưu điểm nổi trội là đóng rất kín, lợi cho liều.

    Cũng chính vì thế, Baranovski không là nạn nhân của các trò bài Nga thường thấy. Chúng ta đã biết, 10 năm sau 1974 trình diễn Mô hình Pháo Baranovski, thì công ty của ông, Nobel, đưa ra thuốc nổ hiện đại hoàn chỉnh "đường đạn" Ballistite. 90 năm sau M1867-1877 dùng "liều nâu" pha nitrô-xenlulôz để làm chậm tốc độ bắn, thì Anh Mỹ vẫn thủ dâm với cor***e, cho đến khi thành lập La To thì đức thà theo Nga còn hơn là dùng thuốc đó, la to mới có NATO 7,62x51 và bỏ cor***e. CŨng đến 197x thì anh Mèo Hoang và anh Cất Lợi mới thực sự bỏ thời đại cor***e trong pháo, chuyển sang dùng khẩu 120mm của Đức.



    Chúng ta nhắc lại một chút . Những cải tiến pháo trên kia được thúc đẩy bởi cải tiến thuốc. Thuốc mới làm pháo mạnh hơn, nòng dài.... làm người ta phải thay đổi cả giá pháo, cách bắn, và công sự. Thuốc hiện đại được hoàn thiện dần và cho đến nay vẫn đang hoàn thiện. Thuốc hiện đại được áp dụng ban đầu bởi hai bước.

    Một là trộn thêm nitrô-xenlulôz nitrocellulose . Thuốc này cháy chậm hơn, do đó áp lực không tăng vọt quá cao khi nhồi nhiều. Đây là thời kỳ "liều túi bột nâu" 1867-1877. "Thuốc bột nâu" là thuốc trộn "thuốc nổ đen" cổ truyền với nitrocellulose dạng bột, bản thân nitrocellulose có màu trắng.

    Hai là điểu khiển được tốc độ cháy bằng tạo hình viên, qua đó làm ra được loại thuốc tốt nhất cho từng loại nòng, pháo to cháy rất chậm còn súng ngắn cháy rất nhanh. Bản chất của thuốc viên đầu tiên "đường đạn nhà Nobel"-Nobel Ballistite, là viên cứng không vỡ khi bắn, phản ứng cháy chỉ diến ra trên bề mặt viên thuốc, nên tổng tốc độ phản ứng cháy tỷ lệ thuận với tổng diện tích mặt ngoài các viên thuốc. Người ta điều khiển tổng tốc độ cháy bằng điều khiển tổng diện tích mặt ngoài các viên thuốc, ví như viên thuốc hình trụ rỗng hay dẹt sẽ làm chậm việc giảm tốc độ cháy khi vên thuốc cháy bé đi.

    "Đường đạn nhà Nobel" ra đời 188x. Thuốc gồm hai chất nổ chính là nitrô-xenlulôz và tri-nitrô-glyxerin (tri-Nitroglycerin). Hai chất này trộn với 10% long não làm chất kết dính đóng viên. Toàn bộ hỗn hợp trộn với dung môi, tạo hình bằng đúc-đùn-cắt. Người ta có thể điều khiển tốc độ cháy trong dải rất rộng bằng thay đổi thành phần hai chất nổ chính, tri-nitrô-glyxerin nhiều thì tốc độ tỏa năng cao hơn và ngược lại. Pháo to áo dụng sớm hơn các loại viên phức tạp như trụ rỗng, thuốc pháo cháy chậm, viên thuốc to, dễ làm... còn súng nhỏ thì chậm hơn và hình viên đơn giản hơn như viên dẹt. Cho đến nay, nguyên tắc này vẫn là nguyên tắc của thuốc bắn súng, chỉ thay chất kết dính bằng những vật liệu mới hơn.





    Thế bên Tây sẽ xóc lọ như thế nào trước pháo binh Đông Âu ?

    Vào cái thời "túi thuốc bột nâu", thì không khó để bác học tây Âu cử tình báo ăn cắp của mấy thằng nghiện rượu Nga một vài túi về ngâm kíu. Có gì đâu, bọn Nga lợn nó nhồi nitrô-xenlulôz. Tại sao nó dùng nitrô-xenlulôz :-w? Thuốc nổ này vốn được Tây coi là yếu và không ổn định :-??. À, đây rồi, ơ rê ca, bọn Nga lợn nó sợ ta, nó giảm khói để đánh du kích, hèn thế chứ lại. Dân Tây gọi nitrô-xenlulôz là "thuốc súng không khói". Dân Nga-Đức-Thụy Điển phục lăn tài súng pháo Tây ^:)^.

    Người Pháp lập tức vỗ tay hoan hô, họ luôn đứng giữa Đông và Tây Âu, giữa thủ dâm và khoa học =D>. Và người Pháp rất giỏi a dua a tòng [r2)]. Pháp làm ra "thuốc trắng" Poudre B. Thuốc này làm toàn bộ bằng nitrô-xenlulôz đã được ổn định hóa bằng ngâm kiềm. nitrô-xenlulôz được làm keo hóa bằng ê-te ether và trộn với 2% nến paraffin. Chất keo này được cán, sất thành tấm như giấy, sau đó cắt cuộn thành liều. Điều hay là, người Pháp vỗ tay hoan hô với thuốc không có khói đánh du kích, nhưng cũng làm đầu đạn mạnh hơn một chút, vì tấm mỏng của họ cháy đều và chậm. Đương nhiên lúc đó các chú lính Phú Lãng Sa vừa thủ dâm vừa bĩu môi chê thuốc Nga-Phổ vẫn còn thuốc nổ đen-để kích đều nitrô-xenlulôz vốn khó bắt cháy, nên vẫn còn khói. Về thời gian thì thật tình là Poudre B được đăng ký phát minh sau khi túi bộ nâu được dùng thực tế rất nhiều, vào thời điểm "đường đạn nhà Nobel được đăng ký".


    Vào cái thời thuốc đường đạn của Nobel ? À, nhà Nobel là nhà sản xuất tri-Nitroglycerin, ông ta tiêu thụ hàng mà. Nhưng khác với nitrô-xenlulô, tri-Nitroglycerin là loại thuốc nổ mạnh. À, chúng mày - bọn Đông Âu ngu lắm, tao thiếu dek gì tri-Nitroglycerin. Tao lấy tri-Nitroglycerin của tao, tao làm ra thuốc súng tốt bằng vạn chúng mày.

    Thế là ra cor***e thôi. Cor***e ban đầu lúc đăng ký có 58% nitroglycerine, by weight, 37% guncotton (nitrocellulose) and 5% vadelin (petroleum jelly). Thuốc cũng được trộn với dung môi đùn thành sợi. Sợi thuốc tốt hơn nhiều các phiên bản của "đường đạn nhà Nobel", vì có thành phần vadelin. Đây là mỡ khoáng gốc dầu mỏ, nó ngăn nước thấm, nên thuốc rất bền. :)):((=))

    Vấn đề là, cor***e là thuốc nổ dẻo. Thuốc nổ dẻo gồm bột thuốc rắn xay rất mịn trộn với những chất làm nhão như vadelin nói trên hay các loại cao su. Khối thuốc nổ dẻo không phải là một viên rắn, mà là huyền phù các viên rắn trong một chất lỏng nhão. Phản ứng cháy rất nhanh vởi thuốc rắn bột rất mịn và chất gây nhão truyền phản ứng nổ vào trong lòng nó bằng chấn động. Thuốc nổ dẻo ngày nay dùng cho công binh như Semtex và C4.

    Lại có vấn đề là. nitrô-xenlulô, tri-Nitroglycerin là hai loại thuốc đều có tỷ số năng lượng / khối lượng khá sàn sàn. Nhưng tây bảo nitrô-xenlulô là yếu, tri-Nitroglycerin là mạnh... Vì nitrô-xenlulô cháy tchậm khi thử kiểu tây thì thuốc bay đi mà không phá, tri-Nitroglycerin cháy nhanh nên nổ to. =)):)) Kết luận ở đây là thuốc nổ dẻo trộn chất làm nhão là thuốc nổ mạnh. =))=))


    ===========




    Quay lại WW2, Hồng Y Giáo Chủ Ri-sơ-li-ơ, thiết giáp hạm, soái hạm Pháp, Cardinal de Richelie, 47 ngàn tấn mang pháo 380 mm/45 Modèle 1935 gun. Trận đầu tiên mà nó tham chiến bằng pháo này là Dakar, 1941, trên đường chạy trốn khỏi nước Pháp đang bị hãm hiếp tưng bừng.

    Trận đánh đầu tiên đó Đức giáo chủ bay mẹ nó mất nòng vì liều. vãi đái cho quả thủ dâm 70 năm. Tìm mọi cách che cách chắn để thủ dâm được 70 năm liền, cho đến khi đánh thật. Đấy là nước pháp vô địch thiên hạ về quân sự và sản xuất 300 xe tăng mỗi tháng trước WW2. Làm gì phải hỏi tại sao Pháp thua nhanh đến thế.

    =))=))=))=))=))
    Cũng may cho tây là sau WW2 có Đức và đạn NATO 7,62x51. Năm 1967 Mỹ lấy thuốc viên đó (lấy luôn cả viên chứ không phải thành phần trộn), nhồi cho AR-15 thành M16A1. Tuy là chậm 80 năm nhưng văn minh cũng lưu truyền. :))






    Tương lên đây cái nòng cụt của đức hồng y giáo chủ ri sơ li ơ cái (tầu chạy được sang NY sửa). Cái nòng bay xa gần chục mét.
    [​IMG]






    dông dài tí. Mình đang ấn tượng với cái phim tài liệu Pháp. Pháp vốn vô địch hoàn cầu về quân sự. Trước WW2 Pháp sản xuất 300 xe tăng mỗi tháng.... cái gì Pháp cũng hay, .... nói chung Pháp thua là hợp lý bởi chúa muốn thế.

    Cái ông Nã Phá Luân tăng tịu với nữ thần tự do vén vãy soi đuốc chỉ cho nhân dân. Ông ấy tàn phá nước Pháp để nuôi béo đám giun sán giòi bọ bám quanh 9 cái quân xưởng công của Pháp. Để làm gì, thì để bán súng lởm. Rồi Áo-Anh-Nga chế ra Napoleon II/III, để làm gì, à, để làm con rối làm giả chính quyền Pháp, để chiếm chính quyền Pháp chứ sao.

    Vua giả, chính quyền đểu.... thì lại có thuốc súng đểu. Cái siêu cao thủ của Pháp là luẩn quẩn thủ dâm quanh thế nào mà được những 70 năm trước khi giáo chủ cười to quá hắt hơi bay mẹ nó nòng.

Chia sẻ trang này