1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hồi này không thấy Bắc Triều Tiên thử cái tên lửa hay bom hạt nhân nảo nhở. =))=))


    Bắc Triều Tiên không hề nói đến họ thử tên lửa hay bom hạt nhân. Chỉ toàn các đồng chí sợ vãi đái lên hoang tưởng. =)) Cả một góc thế giới sợ vãi đái đến hoang tưởng. Mình bảo là thách các đồng chí từ 10-4-2013, các đồng chí hoãn đến 15, rồi nya là cả tháng. Chẳng biết cái xe chở rác nào đi qua cổng cái nhà kho ở Woson, các đồng chí lại sợ vãi linh hồn.

    Thế đến nay thế nào rồi nhở, Cả đám báo chí chó dại Việt Nam ơi, thế cụ tỷ thì đến bao giờ các đồng chí cho BTT bắn lên quả tên lửa nào đó như các đồng chí vãi đái ra mấy tháng nay.


    Ôi trời ơi, cuộc khủng hoảng từ sau khi BTT bắn được thành công vệ tinh nhân tạo. Điều đó đồng nghĩa với việc BTT có thể quăng đầu đạn hạt nhân đến bất cứ đâu họ muốn trên quả đất này. Cuộc khủng hoảng làm Mỹ Nhật hàn sợ vãi dái lên cơn hoang tưởng đến đây đã nửa năm. Nửa năm chấn động địa cầu, xen kẽ những cơn hoang tưởng gào rú và những đợi thủ dâm điên cuồng.

    Cuộc khủng hoảng mang tên "điên loạn trộn lẫn hoang tưởng và tự sướng", hay nói ngắn hơn là "điên loạn thủ dâm", "điên loạn xóc lọ", "tung tóe dầu ăn" .... =)):)):(([:D]

    ===========



    Chúng ta đã chứng kiến giai đoạn hai của cuộc khủng hoảng xóc lọ là đầu năm 2013. Giai đoạn hai này có bản chất là cuộc lật cánh của Mỹ, sau khi Mỹ phải chạy khỏi những bến cảng Nam Á, các chuyến tầu ma kiểu Mỹ bơ vơ.

    Mỹ đem các F-22, tầu sân bay, B-2 đến tập trận với Nam Hàn.


    Trung Quốc cười sằng sặc. Ôi, các chú đúng ý anh. Thưởng. Người đâu, thưởng lớn. =)):)):(([:D]

    Cả cái chính trị chó dại Mỹ không thể dừng quân sự nước ngoài, không thể dừng chi tiêu với một tốc độ lớn dù chỉ là một giờ một ngày . Các bêbs cảng của các chuyến tầu ma mất ở Nam Á. Chính trị Mỹ chết đuối. Trung Quốc quăng ngay cho cái cọc cứu đuối. Ôi trời, xem cảnh chết đuối vớ được cọc.

    Bắc Triều Tiên lầ này đóng vai cũ của Răng Râu. Thế là hài kịch Iran đã nhạt thật là nhạt. Lần trước, Iran định về nghỉ ngơi để cho Lý Minh Bác đóng tiếp. Nhưng Lý đóng chán quá. Lần này thíuwj nghiệp diến viên của anh Răng Râu đã hoàn toàn chấm dứt rồi hay sao ý.

    Lần này, liên quân Mỹ NHật hàn được chi tiêu hàng ngàn tỷ vào những siêu vũ khí, mà không lo dính nửa mảnh đạn nào hết, không nguy hiểm như Iraq hay Afghanistan.


    Đáng ra, Trung Quốc - Ấn Độ phải đối mặt với sức cạnh tranh cực lớn từ Nhật-Mỹ, khi mà họ ngoi lên thôn tính các vị trí của Nhật-Mỹ, đã vượt Nhật và đang trên đường vươtỵ Mỹ trong 10 năm tới. Nhưng vì cái "khủng hoảng Bắc Triều Tiên" đầu 2013, nối tiếp của "biển đảo chó dại", mà họ bớt đi phần lớn sức cạnh tranh, Chủ nghĩa chó dại đồng loạt thắng cử ở Việt Hàn Nhật cuối năm 2012. Các chí quyền chó dại ôm chặt chân Mỹ, tiến tới thành lập TPP.

    Những mặt mạnh của các nước này bị nhốt trong TPP để cho Tầu Ấn tung hoành.
    Những nước TPP bị các thể loại giun sán giòi bọ hút máu không phanh, thả cửa cho Tâu-Ấn cạnh tranh.



    Mình nói thật. Năm 2005 mình chưa biết rõ năm nào sẽ đến, nhưng nói chắc như đinh là: chiến tranh Iraq sẽ làm nước Mỹ suy sụp.
    Năm 2008 mình đã vạch rõ việc TTg BCS bán vàng mua 20 tỷ USD ủng hộ Mỹ trong dòng thác Tầu Khựa bán ra 700 tỷ. một nửa số đó đã chạy từ kho vàng Việt Nam sang cái máy in tiền đô ở FED một năm sau đó. Con vịt dang đôi cánh mỏng 20b chặn dòng thác Tầu Khựa 700b cứu con Mèo. Sau đó TTg BCS cấm xuất khẩu gạo khi giá lúa thế giới lên kỷ lục, miền Nam đang được mùa to, nông dân ứ mục thóc trong kho vì lái không có đơn hàng đến chở đi.

    Mình không khoe tài thầy bói. Mình nhắc lại là, đó là những cí ví dụ mà mình vạch ra để mọi người nhìn thấy hết độ chó má của chínhphủ.
    Thử hỏi, trước khi Bush tâng giá dầu lên bóp chết kinh tế Mỹ, thì có ai tin là Tổng Thống Mỹ theo Nga bóp chết kinh tế Mỹ ?

    Trước khi TTg bán vàng mua đô như trên, cấm xuất khẩu gạo như trên, thì có bao nhiều người còn hy vọng cái đ&nn này sẽ tốt lên, sẽ xót xa kinh tế, sẽ thương người phá sản ?

    Bây giờ cũng thế. Nhìn kiểu đấu thầu vàng đó. Nếu không đọc báo thì các bạn không biết anh Bình chó má thế nào lúc này. Anh tuyên cả nước được lợi nhờ anh ấy thu lãi 6 triệu vnđ mỗi lạng, đến nay anh ấy xời riêng tiền đấu thầu vàng là 3 ngàn tỷ. Mà mình đã nói, đó là con số rất nhỏ anh ấy hợp thức hóa chênh lệch giá vàng vào các ngân hàng cánh hẩu, sau này sẽ trả bằng máy in tiền, móc túi toàn dân. Con số đó không thấm bao nhiêu so với đường buôn-bán lậu vàng đang chạy hết công suất.

    Anh Bình vừa thủ dâm xã hội rằng, giá vàng hạ do anh ấy thầu. Chó dại ạ, trước đấu thầu chênh 6 triệu đẩy lên 7.




    ===============
    Con đĩ già Pak sang Mỹ mút dái các nhà đầu tư liên miên, mụ gào khản cổ "nâu sờ ta oe", nhưng cả thị trường đầu tư vẫn khinh khỉnh. Thế nhưng mụ vừa gân cổ lên oral cho các nhà tầu tư, thì mụ cũng không thể ngừng nghỉ bệnh nghiện ****** tập trận. dek ai thèm cái mồm tởm lợm ấy nó oral nữa. Thế mới cùng đường.

    Nào, chúng ta chuẩn bị hoan hô chào đón TPP. Giá thuốc lên, hoan hô đi nào thế giới thuốc tây. Bin gà tè đòi li xăng win off, vui lên đi nào các thợ máy tính. Thực dân Mỹ có tiền thổi bong bóng đất còn to hơn cả 2012, sướng cỡn lên nào thế giới đại gia đi siêu xe cưỡi chân dài của đ.

    Li xăng thì sữa bột trẻ mới đẻ cũng lên. Đất đai thì thằng già chết rồi cũng phải chi. Chúng nó chết. Không đứa nào thoát khỏi vời hút máu của chúng tao. ha ha ha ha ha ha ha.




    ===============


    Thôi. Rồi không sớm thì muộn BTT cũng sẽ bắn tên lửa nổ hạt nhân mà thôi. Với vai trò Mỹ là bạn hàng lớn bậc nhất của Tầu, thì Tầu cũng phải ký lệnh cấm vận BTT =))=)). Nhưng từ lâu tầu Khựa đã có cả rừng các ngân hàng dek liên quan gì đến Mỹ. Thôi, lại hỏi lại các chó dại rằng, khi BTT bắn tên lửa qua đầu chúng mày, thì chúng máy lấy gì bắn hạ như chúng mày sủa ? lấy b mả tổ nhà chúng mày à.

    =======


    Quay lại các chó dại. vừa mới đọc rận chí. Kinh ko này.
    "Hé lộ về lực lượng không chiến cho tàu sân bay Trung Quốc"


    (Dân trí) - Trung Quốc đã thành lập lực lượng không chiến cho tàu sân bay đầu tiên của nước này, trong bước đi quan trọng nhằm củng cố khả năng vươn xa bờ của hải quân, trong bối cảnh tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc với các nước láng giềng tăng cao.


    "Một lực lượng bay cho tàu sân bay đã chính thức được thành lập, là một phần của hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA)”, báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin.Lực lượng không quân cho tàu sân bay bao gồm chiến đấu cơ, máy bay huấn luyện, trực thăng hoạt động trong các sứ mệnh chống tàu ngầm, cứu hộ và giám sát."




    ==========
    Vãi đái rụng rời, lần theo cái "Theo Times of India" thì được cái này.
    "China forms first carrier-borne aviation force" = Trung Quốc định dạng lực lượng máy bay trên tầu sân bay đầu tiên.
    "The carrier-borne aviation force comprises carrier-borne fighter jets, jet trainers and ship-borne helicopters that operate anti-submarine, rescue and vigilance tasks, it said. "

    Không lực trên tầu sân bay bao gồm máy bay chiến đấu phản lực trên tầu sân bay, máy bay huấn luyện phản lực và trực thăng trên tầu chúng sẽ thực hiện chống ngầm-cứu hộ-canh phòng

    rận chí nó lấy "jet trainers" và "helicopters" ra không chiến ? không chiến với cái mả bà nhà rận chí à.

    Việc dek gì phải đọc báo chí tiếng Việt nhỉ dính vào chúng chỉ một tí thôi là thành chó dại.
    [​IMG]




    Hỏi gúc xem có đại lý nào buôn cám lợn loại này.
    Báo tia sáng.
    Điểm tin vạn sự.
    Chợ điện tử.
    Học bạn.


    Có hai anh này hay này

    go vn, cơ quan truyền thông lớn nhất của đảng và nha fnước Việt nam, hãng truyền hình, hãng cáp, hãng bão internet.... lớn nhất Việt Nam, thành viên của nhóm hơn 20 quân đoàn chó dại vtc.


    và điểm tin trên Google hiện cũng đang có.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "Bao giờ Trung Quốc theo kịp Mỹ về quân sự?

    "


    Hỏi các đại lý buôn cám.



    =))=))=))=))=))=))=))=))






    =)):))=)):(([:D]>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">


    Một bọn khủng hoảng liên miên, phá sản toàn diện, đồng tính luyến ái, đóng cửa đồng dâm....

    Năm 195x. Lúc đó Trung Quốc vừa lập quốc được 1-2 năm. Binh linh sâu quảng. Pháo xài loại sơn pháo 1890 của Nhật Bản. Súng trường Mauser phát một. Không tầu chiến. Không xe tăng. Không máy bay. Cũng không có phiếu thường trực hội đồng bảo an.

    Còn Mỹ vừa qua WW2, đầy ứ vũ khí với những F-86, B-29, Iowa class, lại có cả bom nguyên tử....


    Thế mà quân Tầu thảm sát quân Mỹ ở cả hai cánh Đại Đồng và Trường Tân (teadong chosin). Mỹ "cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử". Có vài tuần mà 3 tư lệnh chiến trường thay, 1 cách chức về jhưu, một chết, 1 bị thương. 2/3 quân Mỹ tham chiến nằm trong số: chết+bị thương+bị bắt.


    60 năm sau. Sau 30 năm Tầu tiên nhanh. sau thời gian Mỹ khủng hoảng không lối thoát. Mỹ tháo chạy khỏi hai cuộc chiến Iraq Afghan..... mà lại so sánh =))=))=))=))

    Ôi, các chó dại ơi, đào mả bà tổ ông tổ chúng máy lên. Chó dại đực thì xóc lọ vào xương bà tổ chúng mày. chó dại cái thì lấy xương sọ ông tổ chúng mày mà gí vào cho cực khoái.



    ===============

    Mình không bàn nhiều quân sự ở đây. Nhưng chúng ta đã quá biết. Máy bay Mỹ đông mà làm cái gì, đông đó mà có đánh nổi thằng tí hon ở Hà Nội đâu. Tầu chiến Mỹ ở châu Phi còn bàn, vào Biển Đông thì đạn chống ham Tầu Khựa nó vật như vật vịt. Xe tăng Mỹ bị đạn 20mm bắn xuyên riềm xích nổ động cơ, thì cần gì đến đạn của tầu Khựa.

    Mỹ lắm tiền ? cái tầu sân bay giá ngàn đồng nhưng đạn diệt được nó chỉ giá có 1 đồng thôi.

    Vũ trụ trung quốc hơn, nó bắn rụng hết vệ tinh Mỹ thì Mỹ mù điếc tụt quần xóc lọ.




    ========


    Hai thằng Tầu-Mỹ nó cò ke, để duy trí đám chó dại thống trị Mỹ Nhật hàn , để hút máu các nước này nghèo đi, để trung quốc dễ thở ngoi lên....

    Còn Việt nam, đã nghèo nhất thế giới, mà còn bắt chước Nhật mỹ thủ dâm, thì sẽ nghèo đi đến đâu ?

    Thế mình hỏi nhé. Với cái trình độ kiếm cơm dịch đoạn văn ngắn tiếng anh không nổi, đặt câu tiếng việt không xong.... thì tiền nào nuôi lũ giun sán giòi bọ cỡ như rận chí ?

    húp *** chó nó không hay ho gì đâu các chó dại ạ.
    sinh_vien_gia thích bài này.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Vừa uống bia vừa xem TV. Mình ko uống được bia, bụng căng phồng rất khó chịu, nhưng mà các hàng xóm có nhiều lý do để ngồi. Anh em đi câu hồ về có mấy con trê với giếc vừa vừa, nướng, người đâu mua than về quạt, mua thêm mấy con tôm nho nhỏ nướng cùng đổi vị ^.^ :)). Đá đưa chuyện số phận mấy cây phượng, chặt nhanh ko nó mối hết mà mùa bão đến rồi. Lại xem TV.

    Quay cảnh TTg BCS sang Nga. Chắc là mơi tiền mãi lộ mấy cái 636. Mặt lão này hồi này giống lợn quá nên tổ chức quay phim chụp ảnh cạnh mấy cái 636 cho bóng. Thấy có cái cầu thang dán vội dòng tên tầu "Hà Nội", trên tầu có quốc kỳ Việt Nam nhưng ở sau, cột cờ chính trước tháp pháo vẫn là cờ Nga. Quân hiệu chưa tương lên. Lại thấy các ẻm đang học lái tầu ở Kaliningrad phát biểu, rồi TTg BCS vào phòng mô phỏng sờ soạn bàn phím....


    Cuối đoạn, thấy có mc cầm mic phát biểu. Ở những dịp lễ có nguyên thủ này thì các mc bản địa đọc lại văn của các thư ký thôi, tuổi gì mà có nhời. mc phát biểu "lớp Kilo". Ôi trời, lợn vẫn là lợn TTg BCS ạ. Lớp tầu ngầm 636 có tên chính thức là "chương trình 636 Varshavyanka" Va-rơ-xa-vi-an-ka" проекта 636 Варшавянка. Còn Kilo là tên NATO đặt cho "chương trình 877 Paltus" "проекта 877 Палтус". Mã tên NATO của 636 là "Improved Kilo".

    Nói chung, nói chuyện chơi bời thì vì nhà ta có mỗi loại tầu ngầm thật sự nên gọi là Kilo ai cũng hiểu mặc dù là sai. Nhưng với một ông nguyên thủ thì đó là cái quốc thể nó quá lợn.

    Палтус = theo các bác hay câu cá trên forum là cá ngộ hay là cá lưỡi trâu, thật ra giống cá chim.
    Варшавянка = Vác-sa-va.

    Nhân đây nhắc lại cái chuyện cũ cái.



    TTg BCS mới lên định làm rất nhiều cuộc cách mạng. Một cái cách mẹ nó cái mạng đi be né trong những cách mạng lớn là đổi cách gọi USA trong tiếng Việt từ "Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ" truyền thống thành "Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ". Đại ***************** vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên.

    Mẹ lợn. USA là cái mà ai cũng biết. United States of America dịch ra tiếng Việt là Liên bang Mỹ.
    United = Liên
    States = Bang
    America = Mỹ Lợi Kiên, tắt là Mỹ. Phiên âm Hán-Việt trước đây như là France = Pháp...

    Hoa Kỳ là cờ hoa, cái cờ nhiều sao. Dùng cái này nhiều vì cuối tk19 đầu tk20 có nhiều cách phiên âm Amêrica quá, A Mễ, Á Mễ, Mỹ.... loạn tùng bậy, nên Hoa Kỳ cho thống nhất.


    Như vậy. Hợp chúng hay hợp chủng đều là tên người Việt gọi nước USA bằng tiếng Việt. Từ đó không phải từ Mỹ, không có nước Mỹ nào đặt ra từ đó cả. Chúng hay chủng đều được, như Đại Việt là đất lớn của nước Việt hay dân tộc Việt đều được. Các từ gọi nước Mỹ bằng tiếng Việt đều theo thói quen. Có những khi thói quen thay đổi, như Phật Lăng -> Phú Lãng Sa -> Pháp.

    Như thế, thì cứ theo thói quen cũ có sao đâu, chúng hay chủng có cái nào đúng có cái nào sai đâu ? Còn như sách giáo khoa là đúng nhất thì vẫn là "Liên bang Mỹ" hay "Liên Bang Hoa Kỳ". Nếu hiện đại hóa thì gọi là "Liên bang Ác-mê-ri-ca" có làm sao đâu ?

    À, nhưng mà gọi đúng thế thì cái giống lợn nó không thấy "có học", vì có vẻ thiếu cám tự sướng. Loài lợn mù chữ 10 đời con nào con nấy đều thích thủ dâm bằng chữ nho, món cám mà 10 đời nhà nó chết đói thèm khát.

    Để thỏa mãn cơn thèm khát thì TTg BCS phải chứng minh rằng các chính phủ Việt nam trước ông ta đều là ngu cả, họ ngu vì họ không quá lợn như ông.



    Thật ra, một ông nguyên thủ dù có tai to mõm dài như con lợn, thì cũng không có vẫn đề gì. Nhưng mà 5 năm liếm đít Mỹ của ông ta thì quá hoành tráng, nên ông ta không phải là giả vờ ngu làm duyên. Cái chủ nghĩa đàn bà hoạn quan ở ta như thế, giun sán giòi bọ và thực dân nước ngoài kiếm được những cái xác già khô liệt não đó, dựng lên làm rối, trong lèn chặt giun sán giòi bọ, để ăn cắp chính quyền.




    =============


    Sau dó là TV la liếm hạ lãi suất. =))=))=))=)) Quốc dân lại được nhờ chính phủ. :)):)):))

    Trời ôi, chính phủ ôi, quốc dân được nhờ quá xá đi. Đội ơn chính phủ. Chính phủ vạn tuế, vạn vạn tuế.

    Anh Bình anh ấy đang buôn vàng lãi 6-7 triệu vnđ một lạng. Anh ấy hạ lãi suiất ngân hàng đẩy nhu cầu mua vàng cao lên, anh ấy bán chạy. Mới có mấy đợt đấu thầu vàng mà anh ấy kiếm 3 ngàn tỷ rồi kìa.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Sủa như chó dại. Hỏi các con lợn rận chí rằng.

    "đổ bộ" bản thân nó có nghĩa là lên bờ. Vậy thì cái "Montfort" là lên bờ bằng cái gì đây ?

    Tìm hiểu nguồn gốc kiến thức của rận chí không khó, wiki chứ đâu. Bất cứ cái gì ngu hơn lợn liệt não và điene hơn chó hóa dại đều dễ tìm thấy trong wiki "The Mobile Landing Platform (MLP) is a type of amphibious assault ship being constructed for the United States Navy, with the first ship due to enter service in 2015.".

    Thật ra, cái Montfort là cái gì thì dễ dàng biết. Ví dụ "Navy mobile landing platform ship Montfort ".




    các con lợn rận chí ạ. Nó không landing lên bờ, mà các tầu khác landing vào nó, các con lợn ạ.

    Nếu như nói cái cảng này có chức năng đổ bộ, thì dạ thưa, cái Cảng Hải Phỏng cũng đổ bộ tốt, không chỉ đổ bộ cường tập, mà còn đổ bộ mật tập. Thực tế Cảng Hải Phòng đã đổ bộ cả các chuyến lớn 1975, và các tầu không số bí mật.

    Còn nếu so sánh cái cảng với một cái tầu chiến, thì cái cảng hải phòng nó có lượng dầu, diện tính bến, choáng nước, diện tích sân bay, số máy bay mang được.... to bằng triệu lần cái tầu to nhất của loài chó dại.

    Cái cảng là tàu đổ bộ. hết chỗ nói về loài chó dại rận chí.




    Xem ảnh cái bến cảng di động. Dĩ nhiên đây là một trờ rửa tiền khổng lồ mới mà Mỹ phát minh ra sau khi mất các chỗ rửa tiền ở Nam Á. Nhưng dù sao thì người Mỹ cũng gọi đây là cái bến cảng di động. Không có con chó dại nào đên mức như rận chí gọi cái cảng là tầu đổ bộ.
    [​IMG]


    xem các con lợn sủa

    "Ngoài ra, tàu còn có không gian rộng tới 25.000 feet vuông để chở ôtô, tăng - thiết giáp. Ngoài ra nó còn có khoang đặc biệt để vận chuyển tới 380.000 galon nhiên liệu hàng không JP-5, đủ bảo đảm cho 76.000 lượt bay tác chiến, 152.000 lượt bay huấn luyện, gấp 152 lần tàu sân bay Liêu Ninh (2500 tấn) của Trung Quốc, gấp 112 lần tàu đổ bộ tấn công khủng nhất của Mỹ là LHA-6 America với 3400 tấn. "
    "Trung Quốc “ngưỡng mộ” siêu tàu vận tải đổ bộ khổng lồ 90.000 tấn của Mỹ
    Tạp chí Seapower (Seapower magazine) cho biết, Bộ tư lệnh các hệ thống trên biển của hải quân Mỹ vừa hoàn tất thử nghiệm, nghiệm thu siêu tàu vận tải đổ bộ Montfort có lượng giãn nước tới 90.000 tấn.
    Siêu tàu vận tải đổ bộ Montfort là chiếc đầu tiên trong Kế hoạch chế tạo “Sàn đổ bộ cơ động” (Mobile Landing Platform - MLP) của hải quân Mỹ. Con tàu này do NASSCO - Công ty con phụ trách đóng tàu và chế tạo khung thép thuộc Công ty động lực thông dụng (General Dynamics) chế tạo.
    Loại tàu này chủ yếu sử dụng để vận tải trang bị và vật tư bằng đường biển lên bờ hoặc chuyển đến các cảng nổi và trạm trung chuyển hoặc đến các căn cứ mà hải quân và hải quân đánh bộ Mỹ không thể đến được.
    "


    [​IMG]



    Hỏi xem nhà gúc đại lý cám nào buôn cám này của rận chí.
    an ninh thủ đô, nhớ đến quả nước việt nam tuyệt diệt
    giáo dục việt nam, chó dại này dek bàn nữa. Lúc nào rỗi mới rẽ qua được
    biển đông nào đây, *******.org thối rữa quá tân trang lại chăng ?
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))=))


    Nếu như không đọc thì có lé không thấy cái độ tởm của báo chí Việt Nam. Không đọc được một bài tiếng Anh ngắn đã đành. Không đặt được một câu tiếng Việt dài đã đành. Ở đây, hiểu sai một từ thôi, mà các nhà báo Việt Nam chế biến ra cả một cỗ tầu đổ bộ siêu khổng lồ. và dĩ nhiên, các nhà báo Việt nam không quên chế biến cỗ tầu siêu khổng lồ đó làm ******, tọng lấy tọng để.

    Landing có land là đất, landing là "đất hóa" :)), tức là lên bờ =)) đúng quá rồi còn gì [:D]

    Ôi trời ơi là lợn của đ&nn. Chúng ta đóng thuế để sản sinh ra đoàn đoàn lũ lũ nhà báo nhà chí thế này đây. Chúng làm được cái gì hả các bạn ? ngoài làm chó dại ? vâng, đời chúng, đời ông cha chúng, đến nay đã 3-4 đời, chỉ làm và chỉ có thể làm chó dại. Cái chế độ của chúng ta tồn tại bằng các quân đoàn chó dại đó.

    Chúng ta đã biết. Cha ông chúng ta đã học được của Trung Quốc một cách tuyển chó dại giống cực kỳ hiệu nghiệm. Chỉ trong một thời gian rất ngắn là tuyển được vô số chó dại cực kỳ thuần chủng. Vì chúng đông và thuần giống như thế nên đến nay 3-4 đời chúng ta vẫn đàn đàn lũ lũ chó dại cực kỳ thuần chủng.

    Cái công nghệ tuyển giống chó dại thuần chủng quy mô lớn năng suất cực cao nhập khẩu từ Trung Quốc đó là cái gì ? À, cải cách ruộng đất, đấu tố, đại ***************** vô sản, phá sạch đình chùa, đốt hết sách cổ, tận diệt tri thức.... Chỉ có thể là chó dại thuần chủng mới qua được các kỳ thi khắc nghiệt đó, chỉ còn tí máu người là trượt. Và đã là chó dại thuần chủng, thì những cặn bã ở các slàng quê Việt nam chỉ còn một con đường duy nhất để tồn tại, là một lòng theo đ, một lòng một dạ nối đời theo đ.

    Và tương xứng, đ&nn không quên các binh đoàn của họ. Chỉ có thể là chó dại thuần chủng theo đ 3-4 đời mới có thể làm nhà báo ở những tòa báo như rận chí. Đây là nòi Dân Trí. Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam.


    Landing đúng là "đất hóa", "đến đất"... ví như "hạ cánh". Nhưng cái máy bay nó không là cái landing, mà cái sân bay mới là cái landing, rận chí ạ. Vì vậy cái Montfort nó không đổ bộ lên đâu cả, mà các thứ khác sẽ đổ bộ lên nó.

    Đồ lợn truyền kiếp. Mình nhắc lại là, bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen. nên nếu như con em của các bạn nhiễm căn bệnh này khi dây vào những vtc, giáo dục việt nam, rận chí.... thì đảm bảo 10 đời sau dòng máu của các bạn vẫn là lợn liệt não.

    Trong tiếng Anh, những thứ vừa đi được dưới nước vừa đi được trên bờ, thường dùng để đổ quân, gọi là amphibious, mà BTR nhà ta cũng là amphibious = lưỡng cư, như con ếch vừa dưới nước vừa trên bờ. Có nhiều tầu chiến dùng để chở những cái amphibious đó, tiếng ta gọi là tầu đổ bộ, nhưng tiếng Anh ngu si gọi các amphibious carrier đó cũng là amphibious luôn, mặc dù nó không lên được bờ tí ti nào.

    Montfort thì không liên quan đến amphibious. Navy mobile landing platform ship Montfort = Tầu có nhiệm vụ làm bến cảng di động của Hải Quân mang tên Montfort.


    Từ việc ngu hơn lợn, hiểu nhầm landing là đổ bộ. Ấy thế mà rận chí và các đại lý cám chế ra cả một loại tầu đổ bộ. Rồi lại lấy con siêu tầu đổ bộ ấy ra chế thành một con ****** khổng lồ 9 vạn tấn. Mợ lợn, 10 đời mẹ bà cố tổ nhà các lợn chắc là cỡn hóa dại lên với con ****** siêu khủng này đấy nhở.

    Lợn vạn tuế, vạn vạn tuế. Thủ dâm muôn năm, muôn muôn năm.
    ==========






    Ở đây, chúng ta nói thêm về cái "landing platform ship Montfort" này chút để giải trí. Ko giải trí thì cũng dễ nhiễm bệnh liệt não của rận chí lắm. đầu tiên là bấm vào nút dưới dể biết Landing platform là gì:
    .

    Những cái cảng di động này có thể dùng để vận chuyển tầu thủy. Ví dụ, nhưng kilo của chúng ta sẽ được một cái như thế chở về. Để chở Kilo về người ta sử dụng loại semi submersible landing platform, hay vắn tắt là semi-submersible vessel. Loại semi-submersible vessel sẽ tự chìm xuống, người ta kéo Kilo vào nó, rồi semi-submersible vessel nổi lên, cõng theo Kilo , và hành trình về Việt Nam.Có thể ví dụ bởi ảnh quảng cáo của những công ty cho thuê tầu
    http://www.coscoht.com/
    http://shipping.zpmc.com/Semi-Submersible/

    Dockwise Yacht Transport 685
    [​IMG]

    USS Cole trên Blue Marlin
    [​IMG]


    HUAHAILONG
    [​IMG]




    Ouragan-class landing platform , Phú Lãng Sa
    [​IMG]


    Mỹ tập trận, USNS Soderman (T-AKR 317) chuyển hàng lên cảng di động nửa chìm (semi-submersible) Mighty Servant 3.
    [​IMG]



    Tầu vận tải quân sự Mỹ USNS Watkins, tầu Mighty Servant I . Tập trận "Mobile Landing Platform demonstration ". Ảnh to.
    [​IMG]




    "landing platform ship Montfort"

    [​IMG]
    .














    =====================





    Đại khái là một trò rửa tiền lớn mới mà Mèo Hoang phát minh ra để chở các chuyến tầu ma kiểu Mỹ. Lúc này Mèo Hoang đang khủng hoảng bến cảng đỗ cho các chuyến tầu ma kiểu Mỹ. Các bến cảng ở Nam Á phải bỏ của chạy lấy người. Thì Mỹ đóng bến cảng cơ động cho chúng. Thế thôi. Gần đây xuất hiệnt rào lưu lấy tầu dân sự làm tầu chiến, mua thì siêu rẻ giá tầu hàng nhưng bán cho ngân sách giá tầu chiến. Việt nam cũng đầy, lạ gì.


    Bây giờ đến tin mừng. CHúng ta đã biết cái trò dầu nước sâu. Có cái vụ nổi tiếng là DeepWater Horizon. Khai thác dầu ở biẻn thì có lâu rồi, nhưng dầu nước sâu ở biển mới có hơn chục năm nay. Chính vì thế, cái món "kỹ thuật năng lượng mới" này trở thành trò tranh nhau mafia toàn cầu.

    Dầu nước sâu cũng là một lý do để tầu Khựa khấy động biển đông, thông qua liên thủ với phái chó dại bên Mèo Hoang. điều này Tầu sử để chó dại hóa các nước Nhật hàn Việt, bó Mỹ vào thay chó dại Mỹ không thoát được, để hút máu kinh tế các nước này.

    Vì điều này mà kinh tế chúng ta suy sụp trong tiếng gào rú biển đảo của bọn chó dại.

    Dẫu sao thì liên doanh Nga-Việt cũng thuê về một cái giàn khoan dầu nước sâu. Mình để vào post này vì nó cũng là hệ semi-submersible.

    Giàn khoan dầu Mercur cũng là giàn khoan nước sâu nhưng không quá tham vọng để cháy đỏ như DeepWater Horizon. Giàn này do công ty Songa Offshore của Na Uy đứng chủ, công ty này có cổ phần lớn từ phía Nga, phó chủ tịch là người Nga Alexander Zhilenkov. Hiện nay công ty Nga Zarubezhneft thuê. Hiện nay Mercur đang làm nhiệm vụ ở Cuba, qua 6 tháng thì trữ lượng dầu của lỗ khoan không được như mong đợi. Đến mùa bão ở đó, sắp tới Mercur được Zarubezhneft chuyển về Việt nam. Đến mùa thu năm nay hoặc sang năm 2014 giàn khoan sẽ quay lại Cuba phục vụ công ty quốc gia Cubapetroleo. Thông tin về giàn khoan có trong này.

    Chúng ta đã biết. Các giàn khoan này sẽ di chuyển bằng semi-submersible vessel như trên, hoặc chúng sẽ tự di chuyển ở khoảng cách gần.

    Nguyên tắc các giàn khoan này giống nhau. Chúng không cắm chân xuống đáy để cố định như các giàn khoan dầu khác. Các giàn khoan này cố định bằng các chân vịt làm việc theo chỉ thị của máy tính tham khảo hệ định vị toàn cầu. Các giàn khoan này cũng không cắm cần khoan từ mặt biển xuống đáy. Mà các giàn khoan này thả robot khoan xuống miệng giếng ở đáy nước. Dầu-khí từ mỏ được dẫn lên giàn khoan bằng các ống treo lủng lẳng. Sau khi sơ chế, lại ống treo lủng lằng dẫn sản phẩm xuống đáy biển và dẫn đi xa.
    [​IMG]
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lại có đoạn thủ dâm mới của báo chí

    Lý do Trung Quốc bước vào chính trường Trung Đông
    "Sáng kiến tổ chức hội nghị cấp cao Israel-Palestine của Trung Quốc không phải nhằm làm suy yếu các nỗ lực hòa bình của Mỹ tại khu vực này. Chính sách của Trung Quốc ở Trung Đông nổi lên trong bối cảnh Mỹ ngày càng ít quan tâm đến khu vực này và Washington đang định hướng lại các chính sách kinh tế-ngoại giao của họ để chuyển từ khu vực Địa Trung Hải sang Thái Bình Dương, vốn vẫn được biết đến với tên gọi "chuyển trục sang châu Á."Lý do sâu xa cho việc này hầu như không có gì đáng kể. Các công nghệ mới để khai thác khí đá phiến đang giúp Mỹ giảm dần sự phục thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông, và có khả năng đến cuối thập kỷ này sẽ biến Mỹ thành quốc gia xuất khẩu năng lượng.
    Mặc dù những vấn đề của Trung Đông vẫn có liên quan tới mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Israel, song chúng sẽ không còn gây ảnh hưởng tới các nguồn cung chiến lược cung cấp "sự sống" cho nền kinh tế Mỹ."


    =))=))=))=))


    Mình nhớ đến một đoạn tiếng Anh: cuối 1972, Mỹ ném bom Bắc Việt tơi bời, ngần này ngần này người chết, ngần này ngần này của mất.... Bắc Việt sợ quá ngồi đàm phán ký luôn hiệp định Paris. Quân Mỹ toàn thắng rút luôn về nước.
    Hòa bình vạn tuế, vạn vạn tuế.



    Đến cái ngày chúng ta chửi anh em ruột Lào Cam như chó dại. Đến ngày chúng ta phàn bội đồng minh. Đến ngày chúng ta vừa được Trung Quốc kéo đi vừa chửi bới nó hơn cả chó dại.... thì cái đám báo chí của chúng ta còn có cái việc gì ngoài việc làm đại lý cám phân phối những cái cám rẻ tiền như thế này.

    Cái đám báo chí như rận chí. Không có nổi bất cứ bản tin nào tự làm. Dịch tin tiếng Anh thì bản tin ngắn không dịch nổi, đặt câu dài tiếng Việt không xong. Khuấy động phong trào thì gọi cái bến cảng di động là tầu đổ bộ.... Cái trình độ đó thì còn cái việc gì làm ngoài sủa như chó dại và phân phối cám miễn phí chủ chó chúa lợn đã dịch ra mọi thứ tiếng.

    Mỹ thua là thua, chạy là chạy chứ sao. Xóc lọ cái mẹ gì. Chúng mày muốn xóc lọ, các chó dại như rận chí ạ, thì chúng mày đào mộ tổ chúng mày lên mà thủ dâm vào đó cho cực khoái.







    Quá dễ để biết làm sao Mỹ phải thua, phải chạy. Mỹ ủng hộ khủng bố đó, còn ai dám dây vào với Mỹ . Người ta đang làm vua làm chúa trên các giếng dầu, có ông vua bà chúa nào thích khủng bố biểu tình loạn tùng bậy lên.

    Mùa xuân Ả Rập, đồng loạt các USA'dog đổ: Ai Cập, Yemen, Tunisia, Lybia.... thế nhưng Mỹ có xót thương đán chó liếm đít Mỹ không ? hay Mỹ liền bám lấy đàn chó dại mới vừa xẻ thịt đàn chó dại cũ, chỉ để lấy le ? Vậy thì trừ những thằng khủng bố đã phát điên bởi ma túy, thì còn có loại nào xung phong làm chó liếm đít Mỹ nữa ?

    Đệ tử ruột của Mỹ là Arab Saudi phải chuyển dần sang nhập vũ khí Nga để độc lập dần so với Mỹ đó.

    Thất bại liền một lúc hai cuộc chiến tranh Iraq và Afghan, tháo chạy. Bản thân các nước châu Âu vốn là bậc thầy của chính trị cũng đang sa lầy ở Afghan, cũng muốn tống khí Mỹ khỏi Trung Đông.

    Càng ủng hộ phiến quân Syria, ngoại giao Mỹ càng bế tắc cùng đường, Clinton chịu không thấu. Đó, Mỹ càng ngày cang ủng hộ khủng bố đó. Báo chí ta ỉm đi tin bom nổ ngày đêm ở Syria, Iraq, Afghan.

    Mỹ thổi bong bóng nhà đất, khởi động công nghiệp cướp đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta còn lạ gì bong bóng nhà đất của đ&nn nữa. Vì thế mà Erdogan một lòng liếm đít Mỹ vác chiến tranh vào trong biên giới Thổ. Thế nhưng 600 căn hộ ở thủ đô Thổ đang ế. Lãi lờ gì nữa mà chẳng chạy.

    Israel mấy chục năm qua sống bằng nghề cướp đất, xây khi định cư, rồi bán cho người Do Thái nhập cư.... nhưng nay còn ai buồn nhập cư vào cái đất nước không bao giờ ngừng tiếng súng đó nữa.

    Bên châu Âu những ai một lòng liếm đít Mỹ: Anh-Pháp-Ý-Tây Ban Nha. Thế khổng phải là những nước khủng hoảng sao, không phải nguyên thủ của họ bị cách chức hoặc đi tù sao ?


    " Các công nghệ mới để khai thác khí đá phiến đang giúp Mỹ giảm dần sự phục thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông" Vãi đái cái thủ dâm này. Nước nào chẳng có đá phiến. Đặc biệt ven vùng Baltik rất nhiều đá phiến dầu. Ba Lan đã từng xóc lọ với cái này cả chục năm rồi. Đá phiến dầu cũng là một loại nhiên liệu, Liên Xô cũng đã thử dùng. Nhưng hết nạc vạc đến xương, tại sao thế giới này được ăn dầu mà Mỹ phải gặm cái xẩu gấp mấy chục lần dầu đó ? Mỹ xuất khẩu khí đá ? thế giới này đã hết dầu đâu mà phải mua khí đá Mỹ. mà cứ xem, Đức đó, kỹ thuật cao, đá phiến nhiều, mà nó vẫn ăn dầu Nga đó.

    Thật ra, khai thác dầu đá phiến không khó. Người ta bơm vào vỉa đá một số loại hóa chất, để dầu đó hóa khí, hút khí lên. Nhưng vấn đề là giá thành rất cao và hóa chất đó rất độc hại. Các hóa chất đó thì có cái mẹ gì là kỹ thuật cao.

    Thật ra, cái đá phiến Mỹ chiếm không đáng bao nhiêu. Mỹ sống bằng 1 tỷ tấn than mỗi năm kia kìa. Liệu sản lượng đá phiến của Mỹ chiếm được bao nhiêu cái một tỷ tấn đó, cộng thêm hai trăm triệu tấn quy ra than từ hạt nhân. Tầu cũng vậy, nó đốt mỗi năm 3 tỷ tấn than kia kìa. Các chó dại ạ.

    Cái vấn đề Mỹ an tâm hơn với dầu không phải là nguồn cung, mà là thế này. Phần lớn năng lượng ở Mỹ là điện từ than-hạt nhân-thủy điện, tuyệt đại đa số luôn, dầu chiếm rất ít. Phần lớn tiêu thụ dầu ở Mỹ là xăng xe, thứ không chạy điện được. Phần lớn xăng dầu xe ở Mỹ là dùng cho xe hơi gia đình, đó là điểm chết người của kinh tế Mỹ. Ở Mỹ không có các thành phố hiện đại, chung cư cao tầng.... như Nga-Tầu-Đức. Mà, vì thổi bong bóng bất động sản, nên các thành phố Mỹ là những cái làng khổng lồ, toàn nhà tự xây 1-2 tầng băng vật liệu tạm bợ. Những cái làng khổng lồ đó rất tốn phí dịch vụ từ thông tin-y tế-giáo duc.... đến xăng xe. Mấy năm qua, khủng hoảng triền miên 5 năm trời, dân Mỹ thóp bụng lại đã quen, nên mới an toàn dầu lửa đến vậy. Chỉ cần kinh tế Mỹ ngóc đầu lên là nó lại uống dầu như uống nước lã, và lại chết.

    Không còn gì cứu nổi kinh tế Mỹ, cũng như đ&nn Việt nam cùng đường, đó là tiên đề ngày hôm nay.

    Còn một tí tẹo khí đá đó chỉ để làm ******. Trước để xóc lọ ba Lan ngăn cản Luồng bắc, Luồng Nam của Nga. Còn nay để những chó dại như rận chí tống vào l mợ nó.

    Mỹ xuất khẩu khí đá ? dù có hết dầu, thì Đức vẫn đầy mỏ khí đá, chắc dek gì Mỹ đã nhiều khí đá bằng Baltik. Mà Đức còn khối thứ để đốt trước khi phải gặm đến khí đá, ví như than nâu. Từ giờ đến hết tk20 thì dầu cạn dần, nhưng người ta lại kiếm cách chạy xe bằng điện, điện đốt từ hạt nhân, hạt nhân lấy từ lò tái sinh kiểu Nga... được 1 ngàn năm nữa mới hết.

    Cái xăng sinh học cũng thế, nhà ta đã được các chó dại mang về cả núi đó. Lấy ngô làm xăng ? Vậy thì mỗi lít xăng tốn bao nhiêu cân khoang phốt pho, lưu huỳnh, ka li .... số đó chiếm bao nhiêu phần trăm trữ lượng các mỏ trên, vậy thì đốt mỗi cân xăng sinh học tốn bao nhiêu phần trăm trữ lượng khoáng ? Mỹ cũng đã thử máy bay chạy xăng sinh học đó.

    =))=))=))=))





    Tháo chạy khỏi hai cuộc chiến tranh Iraq, Afghan. Càng lún sâu vào Syria càng cùng đường, cả thế giới nhìn Mỹ ủng hộ khủng bố. Bên Âu những nguyên thủ theo Mỹ là Sarcozy, Tomy Blair, Berlusconi.... đều đã đổ. Nhẹ nhất là Sarcozy chỉ mất mặt thất cử. Tomy Blair, bị kéo đổ trước nhiệm kỳ. Còn Berlusconi lĩnh án bóc lịch 4 năm. Địa trung hải viới Mỹ đấy ạ, thủ dâm đi các chó dại. Hàng loạt USA'dog đổ ở Trung Đông mà Mỹ chỉ biết hô các chó trẻ đồng loạt xâu xé xác chó thải.

    Đến như thế rồi mà con có lũ cho xóc lọ với Mỹ ở Trung Đông.=))=))

    Đến đây phải khâm phục Tầu Khựa. Họ hiểu thấu tim đen phương Tây, và bao giờ cũng đưa ra quyết sách ngoại giao lợi hại nhất. Kinh tế khủng hoảng triền miên, ấy mà Nam hàn vẫn phải điên rồ tập trận chửi bới không ngừng, tổng cổ đến những nhà đầu tư cuối cùng phải cuốn xéo, vừa tập trận vừa thủ dâm. Đó là vì Tầu Khựa bết rằng Mỹ bị tháo chạy khỏi hai cuộc chiến Nam Á thì nền tảng chính trị Mỹ sẽ sụp đổ, nên tầu Khựa quăng cho cái cọc cứu đuối là "khủng hoảng Triều Tiên 2003".

    Trung Quốc đã nhẹ nhàng chiếm các mỏ uran và dầu ở Trung Phi từ tay Tây các loại. Giờ là đến biển dầu Trung Đông. Ấn Độ vừa sang Iran thúc đẩy thương mại vì Iran xuất siêu sang Ấn nhiều quá, toàn dầu, đó, Ấn Độ vỗ tay ủng hộ Mỹ cấm vận Iran đó chứ đâu.

    Ta xem lại cái vụ này để xem nghệ thuật thủ dâm của chó dại quốc tế.

    Quan Ấn vừa công du Iran, nhiệm vụ là thúc đẩy thương mại hai chiều. Vấn đề này nghiêm trọng với Ấn Độ vì Iran xuất siêu quá nhiều. Từ khi thổi kèn cho Mỹ cấm vận Iran, thì doanh số xuất khẩu từ Iran sang Ấn tăng bùng nổ. "The Indo-Iran trade cooperation amounts to $15 billion. Both the Governments of Iran and India have come to a conclusion that in the next four years they want to take it to $25 billion."=)):)):(([:D]

    ===================





    Nhắc lại cho các chó dại là.

    BRICS là các chữ cái đầu của tên các nước trong khối theo thứ tự ra nhập: Brasil, Russia tức Gấu Nga Ngố, India tức Ấn Độ, China tức Tầu Khựa, còn S là South Africa=Nam Phi.

    Tôn chỉ của BRICS là đoàn kết đảm bảo đầu tư nước ngoài, vì chúng đầu tư nước ngoài quá nhiều.

    Nguyên nhân đầu tư nhiều vì các nước này làm ăn lãi cao và doanh số tăng nhanh nhất thế giới, nhu cầu tiêu tiền khủng nhất thế giới.

    Hiện chúng là nhóm các nước có tốc độ phát triển cao nhất thế giới.

    Chúng cũng nắm những kỹ thuật quan trọng nhất của thế giới, là nguồn cung chủ lực các kỹ thuật lõi của thế giới.

    ============






    TV lúc nãy thủ dâm toàn dân là Bangladesh mất lòng tin vào nhà đầu tư vì vụ tai nạn sập nhà chết hơn ngàn công nhân. Vốn sẽ chuyển sang Việt nam =))=)). Rằng là Việt Nam không sập nhà như họ.

    Dạ thưa rằng. Ở Việt nam thì những ai mua được đất thổ cư bằng cái xưởng may, thì sẽ không phải làm xưởng may. Cỏn thuê đất thổ canh của đ&nn làm xưởng may, thì họ không có dại xây nhà cao tầng, chỉ làm khung thép lợp tôn, cái khung kho ấy thì không bao giờ nó sập chết ngàn người như nhà cao tầng bằng bê tông. Sông dưới nạn cướp đất của đ&nn thì phải thích nghi, không có tội tình đâu mà đầu tư lớn trên đất của đ&nn.

    Còn công nhân may của Việt nam sướng lắm ạ. Không nói những khu nhà trọ , mà chỉ nói tai nạn, đây này. Cái cỡ nhân viên thủ dâm của đ&nn như là rận chí, thì chỉ có thụ tinh nhân tạo cho lợn cái được thôi, đ&nn ạ.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cái nút sửa nó thoắt ẩn thoắt hiện. Quên không đưa ra bức tranh tiêu thụ / sản xuất dầu mỏ của Mỹ.


    Nguồn năng lượng chủ yếu ở Mỹ là gì ?
    Như mình nói trên. Bên Mỹ dầu-khí là nguồn năng lượng không lớn. Tuyệt đại bộ phận năng lượng của Mỹ đến từ than-hạt nhân-thủy điện. Nước Mỹ đốt mỗi năm 1 tỷ tấn than đá, hạt nân tương đương 300 triệu tấn quy than.

    Vậy thì Mỹ ăn nhiều dầu làm gì ? tại sao Mỹ ăn rất nhiều dầu ? tại sao Mỹ giảm nhập khẩu dầu?

    Trước khủng hoảng 2008, Mỹ là nước ăn dầu bằng các cường quốc kinh tế khác Nga Tầu Âu Nhật cộng lại. Hấu hết số dầu tiêu thụ dùng cho vận tải ô tô. Chúng ta cần hiểu thế này, "hầu hết số dầu" ở đây là giá trị chứ không phải tổng năng lượng của chúng. Trong khi lọc dầu, người ta lấy ra giá trị chủ yếu là xăng dầu chạy xe hơi, còn lại các phụ phẩm cũng có nhiều năng lượng như dầu cặn thì đốt như than đá.

    Nhưng vận tải ô tô nào ? vận tải ô tô của khối sản xuất, tức vận chuyển hàng hóa ? À không. Vận tải ô tô xe hơi gia đình, đó là điểm chết người của kinh tế Mỹ.

    Ở Mỹ không có các thành phố hiện đại, chung cư cao tầng.... như Nga-Tầu-Đức. Mà, vì thổi bong bóng bất động sản, nên các thành phố Mỹ là những cái làng khổng lồ, toàn nhà tự xây 1-2 tầng bằng vật liệu tạm bợ. Những cái làng khổng lồ đó rất tốn phí dịch vụ từ thông tin-y tế-giáo duc.... đến xăng xe. Chính vì thế mà dân Mỹ mới ngu như lợn và điên như chó. Nước Mỹ cho đến nay mới chớm có luật y tế của Obama và đến nay mới có y tế công cộng-nhắc lại là chớm có.

    Mấy năm qua, khủng hoảng triền miên 5 năm trời, dân Mỹ thóp bụng lại đã quen, nên mới an toàn dầu lửa đến vậy. Chỉ cần kinh tế Mỹ ngóc đầu lên là nó lại uống dầu như uống nước lã, và lại chết.

    Mỹ giảm bao nhiêu nhập khẩu dầu từ 2008 ?
    "In 2011, the U.S. relied on imports for 44.8 percent of its petroleum consumption, down from 60.3 percent in 2005, according to EIA data. This year, the nation should end up at about 42 percent, Sieminski said in a telephone interview after the lunch. "

    Như vậy. Chẳng có cái phép thầnn kỳ nào cả. Trước khủng hoảng Mỹ vẫn sản xuất được khoảng gần một nửa tiêu thụ dầu. Sau khủng hoảng thì tỉ lệ tự sản xuất so với tổng tiêu thụ tăng lên một ít.

    Cái một ít ấy là thóp bụng của dân Mỹ, khủng hoảng thì nghèo đói tiết kiệm. CHưa có một sự thần kỳ nào tạo ra trong mấy năm đó cả.

    Cũng cần nhắc thêm là, sản lượng dầu-khí của Mỹ tăng từ 2005 chủ yếu do dầu nước sâu ở vịnh Mexico. Sau khi DeepWater Horizon bị tai nạn thì sản lượng dầu ở đây mỡi chững đà tăng. Còn cái khí đá đoc cũng có sản lượng đáng kể, nhưng nếu nói nó là nguồn cung chủ yếu thì đó là thủ dâm.

    Khí đá là gì ?
    Đó là các mỏ dầu-khi rất nghèo khó khai thác.

    Thông thường, người ta khai thác bằng các mỏ dầu khí như các mỏ nước ngầm, chỉ cần khoan lỗ dẫn dầu-khí lên. Các mỏ thông thường này là dầu-khí đọng trong những cái chuông bằng các tần đất-đá không thấm cuộn như bát úp bên trên. Chính vì thế mà vùng Trung Đông nơi hai lục địa Á-Âu đâm nhau, vỏ trái đất cuộn nhăn, có rất nhiều mỏ dầu. Ở những mỏ thông thường này, người ta hút dầu lên, có thể bằng bơm, hay áp suất khí tự đẩy dầu lên, hoặc đổ nước xuống cho dầu nổi lên...

    Còn dầu khí đá ? Đó là loại dầu-khí thấm trong các vỉa đá phiến . Bê viên đá đó đặt trong không khí nó cũng không chảy dầu-khí ra. Có một số loại đá giữ dầu bằng thấm vào độ xốp của nó, như đá phiến sét được tạo bởi những hạt nhỏ li ti rất mịn như hạt đất sét, mỗi hạt là bộ vỏ của một loại vi tảo "tảo silic", để lại khi chết đi. Những hạt xương vỏ tảo đó rỗng, tạo ra độ xốp lớn 70-80% thể tích, và rất hút thấm các chất dầu. Một phần trữ lượng mỏ dầu-khí đá là khí đốt lấn trong các lỗ hổng của đá phiến, như khí metan lẫn trong các lỗ hỏng của mỏ than.

    Định nghĩa chính xác: khí đá là những mỏ dầu cực nghèo, cực xẩu. Về mặt hiệu quả năng lượng thì chúng không bằng than đá, vì than đá dễ khai thác. Về mặt hóa học, những dầu-khí đá xốp đó có thể chế biến thành chuỗi sản phẩm dầu lửa, trong đó có xăng-dầu chạy xe hơi, nhưng hiệu suất rất thấp. Các dầu-khí đá đó không có các sản phẩm hóa học đặc biệt quan trọng như dầu-khí thường.

    Khai thác dầu khí đá ?
    Người ta đã thử thực hiện từ lâu rồi. Nhưng vì nhiều lý do, mà bản chất là dầu lửa còn thì tội gì ăn thứ xẩu quá bẩn đó, nên người ta chỉ thử nghiệm kỹ thuật.

    Hiện nay, ở Mỹ, khí đá được khai thác bằng cách khoan sâu xuống vỉa, rồi mở rộng ra phá vỉa bnằng phun-khoan, dùng nước áp lực cao phin để phá vỡ nghiền vụn cả vỉa. Nước đó nóng và chứa một số hóa chất làm dầu tách ra, bơm lên.

    Kỹ thuật đó rất tốn kém và độc hại.

    "Higher oil prices and increased use of a drilling technique known as hydraulic fracturing has producers including Continental Resources Inc. (CLR), Marathon Oil Corp. (MRO) and Hess Corp. (HES) boosting production from oil-rich geologic formations. Hydraulic fracturing, or fracking, involves pumping millions of gallons of water into the ground to free oil and natural gas and has been widely used in shale-rock formations such as the Bakken of North Dakota and Eagle Ford in Texas. "
    =============


    Obama thành lập băng đảng mafia mới.

    Mỹ nhập khẩu dầu từ đâu ? bức tranh nhập khẩu dầu của Mỹ chuyển từ đâu cho đến đâu ?

    Như chúng ta đã đánh giá trên. Dầu chỉ là nguồn năng lượng chiếm phần nhỏ trong tổng số năng lượng ở Mỹ. Nguồn năng lượng chính ở Mỹ là than-hạt nhân-thủy điện. Trong dó Mỹ đốt 1 tỷ tấn than đá mỗi năm và 300 triệu tấn quy than hạt nhân, con số đó đem lại bình quân khá lớn trên đầu người ở nước Mỹ 300 triệu dân (bình quân tiêu thụ năng lượng trung bình ở khoảng 1,5kw).

    Tuy nhiên, chiếm phần nhỏ, nhưng kinh tế Mỹ lại lệ thuôc dầu và ăn dầu rất nhiều. Đó là do nạn bong bóng bất động sản-thứ hút máu thị trường lớn nhất của các nhà nước thối nát. Các thành phố không quy hoạch, câud tạo như cái làng khổng lồ, rộng mênh mông vứoi các nhà tự xây tạm bợ 1-2 tầng. Những cái làng khổng lồ này rất tốn chi phí, từ y tế, giáo dục, thông tin.... cho đến xăng xe.

    Chính vì thế, mà tiêu thụ dầu mỏ của Mỹ chủ yếu là dành cho xe hơi gia đình . Và cũng chính vì thế, trong mấy năm khủng hoảng Mỹ giảm nhập khẩu dầu, do người dân Mỹ nghèo đói thóp bụng lại, chứ không phải là phép tiên khoa học kỹ thuật gì cả.

    Điều tởm lợm là. Mỹ tìm mọi cách chống phá "thắt lưng buộc bụng", luôn đòi "gói kích cầu". Chúng ta thấy họ kích cầu thế nào và thắt lưng thế nào trong dầu. Người dân Mỹ thắt lưng buộc bụng. Còn chính quyền Mỹ cấp giấy phép, trợ giá, cướp đất, tàn phá thiên nhiên..... để mút thứ xương xẩu khí đá, khai thác dầu biển sâu ở vịnh Mexico, bất chấp các thảm họa. Giá thành khai thác hai thứ này cao vọt... đó là gói kích cầu, nuôi béo cái nền tàng chính trị thối nát.

    Cả khí đá và dầu nước sâu đều là những ngành mới triển khai quy mô lớn. Kỹ thuật mới mafia hóa. Năng lượng mafia hóa. Đều tụ tập thành các băng đảng "mafia năng lượng công nghệ cao", ví như đám chó dại Hồng Công xóc lọ với Biển Đông của ta bằng dầu nước sâu, và nhồi cho dân Tầu Khựa cái lò hạt nhân nhái của nhái CPR-1000.


    Trung Đông cũng cấp dầu cho Mỹ hay là giết Mỹ bằng dầu ?

    Chúng ta thấy hai điểm. Một là : từ trước khủng hoảng thì nhập khẩu dầu lửa của Mỹ từ Tây Á đã không phải là nhiều. Hai là: Mỹ dây dưa với Tây Á không phải là đảm bảo an ninh dầu lửa cho Mỹ, mà là đám mafia quân sự Mỹ cướp dầu bán riêng, điều này làm hại Mỹ đến mức giết chết kinh tế Mỹ năm 2008.

    Các chó dại thường nhồi sọ nhau bằng các cám lợn rất dễ nuối và rất dễ nghiện. Khi đã biến thành lợn, thì người ta sẽ con cám thối đó như dịch thủ dâm. Đó là, Mỹ gây chiến ở Trung Đông để cướp dầu cho dân Mỹ. Thực chất, cái bản đồ này cho ta thấy, Mỹ nhập khẩu từ Iraq-Trung Đông rất ít, bằng một phần nhỏ con số nhập từ Venezuela, Canada, hay một nhà cung dầu nào đó như châu Phi chủ yếu là Angola và Nigieria (ảnh đồ thị, dịch tự động google).


    Vậy thì, Mỹ chiến tranh ở Trung Đông làm gì. Cái này chúng ta đã nói nhiều về hài kịch Iran. Trước chiến tranh Iraq năm 2003, giá dầu năm 2002 là $18. Tháng 4 năm 2008 giá dầu lên $148. Nước Mỹ là nước ăn dầu khủng nhất quả đất sụp đổ, đên nay chưa ngóc lên được. Đến năm 2008, Quốc Hội Mỹ khui ra là, toàn bộ số dầu Iraq khai thác từ 2003 đến lúc đó biến mất không còn dấu vết. Bên cạnh đó, số tiền chi cho chiến tranh Iraq cũng bay hơi ngùn ngụt, các chuyến tầu ma chở hàng sang Việt nam bằng giấy phát triển thành các căn cứ ma Iraq xây dựng và duy trì bằng.... máy tính.

    Đó là hài kịch Iran. Nhiều lúc lộ vết , quân Iran tràn sang chiếm căn cứ quân Iraq ngay trước mũi quân Mỹ, xóa sạch dấu vết, Iran xâm lược Iraq dưới sự bảo hộ của quân Mỹ. Song song với điều đó là quân sự, Bush đã tuyên thắng rồi mà du kích Iraq phát triển mạnh 2005 ? thì Iran tuyên chiến võ mồm với Mỹ, Bush có cớ đổ một đống quân đến vịnh đánh du kích Iraq.

    Các cuộc tập trận, dọa võ mồm, biểu tình lật đổ, chiến tranh... liên miên khắp thế giới được đạo diễn bởi Mỹ-Nga-Iran, đã thổi giá dầu lên như thế. Dầu Iraq bán được giá 1 đồng, thì kinh tế Mỹ chết một ngàn đồng, và chưa hồi sức.

    Như vậy, Mỹ dây dưa với dầu Trung Đông không hề là cướp dầu cho dân Mỹ. Mà là nuôi béo một đám giun sán giòi bọ sinh sôi nảy nở hút máu kinh tế Mỹ. Nó cũng như ODA có phải viện trợ cho ta đâu, mà là cám tăng trọng cho giun sán giòi bọ nảy nở bùng nổ vô giới hạn, biến đất nước ta thành cảnh đàn giun sán giòi bọ lúc nhúc tranh ăn đến chết trên cái xác rữa của chúng ta.

    Lybia cũng vậy. Các nước Tây bảo hộ cho đám phiên quân chết đói. Đám phiến quân đó tàn phá nước Lybia, làm mất nguồn cung dầu cho Ý-Đức-Tây Ban Nha-Pháp-Anh. Nhưng chính phủ các nước tây dùng vũ khí mua bằng ngân sách dân họ, bắn Kadafi, bảo hộ cho phiến quân, rồi phiến quân lấy tiền bán dầu trả lại=rửa tiền. Kết quả là châu Âu lật đổ sạch sẽ các ông nguyên thủ làm cái trò đó, nhẹ thì chỉ thất cử, vừa thì kéo đổ, nặng thì cho đi tù: Sarcozi, Tomy Blair, Berlusconi.

    Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hơi khác. Nước Thổ Nhĩ Kỳ được Mỹ thổi bong bóng bất động sản, Thổ đãc cướp đất của dân, thực dân Mỹ đã xời tái tiền lãi và đi, nhưng Erdogan phải ôm 600 ngàn căn hộ bán ế ở thủ đô Ankara. Erdogan chỉ còn cách một lòng một dạ cắn rơm cắn cỏ đánh Syria, bất chấp điều đó đem bom đạn đến Thổ và làm ngoại giao Mỹ cùng đường. Cái nạn cướp đất thì nhà ta còn tàn khocó dã man hơn nhiều.

    Về cướp đất thì có hiện tượng Israel. Mafia đất đai hình thành từ phong trào Zion trước WW2, với quay vòng mua đất, bán lại cho dân di cư "trở về đất hứa Israel". Rồi thì mua chuyển thành cướp đất của dân Arab. Nước Israel lừa đảo khắp thế giới chiêu mộ dân Do Thái di cư, mua đất và đầu tư. Kết quả thế nào chũng ta đã biết, một nền kinh tế làng nhàng nông nghiệp sau 60 năm phát triển, không lúc nào ngừng tiếng súng. Nhưng giun sán giòi bọ Israel vẫn không ngừng thủ dâm để hút máu qua những vũ khí lừa đảo khắp thế giới.

    Về bất động sản có thể kể đến Yemen. Ngành kinh tế này quá béo bở. Thế thì chó dại làm cách mạng, Yemen là một trong những USA'dog sụp đổ bởi Mùa Xuân Ả Rập, gồm những Ai Cập, Tunisia. Những Mỹ bám vội lấy đám chó dại mới, loạn đả xâu xé xác chó thải. Kết quả là, chó dại mới có Yemen, nhưnh dek có ai mua nhà, dek có tiền đâu trả phế bảo kê.



    Bức tranh nhập khẩu dầu lửa Mỹ trước sau 2008.
    U.S. Oil Imports to Seen Hitting 20-Year Low 42% of Use
    Where the U.S. imports its oil from, in one map
    U.S. oil imports are falling to their lowest level since 1987
    PADD regions enable regional analysis of petroleum product supply and movements

    cut its Nigerian imports .
    Imports from Angola


    http://www.washingtonpost.com/blogs...here-the-u-s-gets-its-oil-imports-in-one-map/
    Ảnh to. http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/files/2013/01/oil-imports-by-region.png

    [​IMG]









    Chúng ta thấy. Có mấy điểm sau đáng chú ý. Thật ra chả có gì đang chú ý nếu như không cần chú ý để phân biệt cám lợn mà chó dại rận chí nhồi sọ trên.

    Ả Rập-Trung Đông không phải là nguồn nhập khẩu quan trọng của Mỹ, Mà chỉ là "đáng kể". Mặt khác, dầu tiêu thụ ở Mỹ phần lớn là nhiên liệu xe hơi gia đình. Dầu Trung Đông có mặt mạnh là nhiều xăng, xe gia đình ăn nhiều xăng còn xe công nghiệp ăn ít xăng mà nhiều dầu diesel. Vì vậy, khi dân Mỹ thắt lưng buộc bụng trong khủng hoảng, thì dầu Trung Đông ít nhập khẩu. Hiện nay, phần lớn dầu Trung Đông chuyển đến các nhà máy lọc dầu miền Nam, lấy xăng, còn phụ phẩm chế Diesel lại phải chuyển lên Trung-Tây đến các nhà máy lọc dầu dùng nguồn chính là Canada.

    Nguồn nhập khẩu dầu quan trong nhất trước đây của Mỹ là châu Phi, Nigieria và Angola. Giảm nhập khẩu Mỹ cũng từ đây chứ không phải Trung Đông.
    "Since July 2010, the U.S. has cut its Nigerian imports by half, from more than 1 million barrels a day, to 543,000 as of October 2012, the most recent data available through the EIA. Imports from Angola have dipped below 200,000 daily barrels, from an average of 513,000 in 2008.“By the second quarter of this year, we will stop importing West African light, sweet crude into the Gulf,” Morse predicts. Those barrels will have to find another home, more than likely India, China, Europe, and Korea."

    Cái nhập khẩu này giảm do đâu thì tất cả chúng ta biết rồi, bị Trung Quốc đánh tung răng.






    ôi, bận quá. Như vậy, chúng ta có một vài điểm

    Mỹ giảm nhập khẩu dầu không phải do có kỹ thuật mới, mà là dân Mỹ thắt lưng buộc bụng đói

    Trong khi dân Mỹ thắt lưng buộc bụng đói, thì mafia năng lượng-kỹ thuật Mỹ bắt dân Mỹ ăn xẩu khí đá và dầu nước sâu, nuôụ béo chính trị thối nát Mỹ.

    Mỹ không dây dưa với dầu Trung Đông để cưpưps dầu cho kinh tế Mỹ. Mà, dầu Trung Đồng để giun sán giòi bọ Mỹ sinh sôi nảy nở giết chết kinh tế Mỹ.

    Mỹ giảm nhập khẩu dầu từ Trung Đông chủ yếu do giảm nhu cầu xăng gia đinh-dầu Trung Đông nhiều xăng trở nên không kinh tế.

    Mỹ không giảm nhiều nhập khẩu từ Trung Đông, mà giảm nhiều nhất là châu Phi, sắp sửa bị mát hoàn toàn nguồn cung từ châu Phi. Đó là do Trung Quốc đã chiếm đóng hoàn toàn hai nước Nigieria và Angola.

    Và Mỹ sắp bị hất cẳng nốt khỏi Trung Đông, vì dịch vụ bảo kê kiểu Mỹ phá sản khắp nơi. Châu Âu cho nguyên thủ đi tù vì tội liếm đít Mỹ. Ai Cập, Tunisia, Yemens.... sập giá nhà đất vì Mỹ tổ chức chó trẻ lợn đả xé tươi xác chó thải. Erdogan một lòng liếm đít Mỹ nhà vẫn ế.


    Tháo chạy khỏi hai cuộc chiến tranh, nhưng xưng là "thắng lợi" Cái nước Mỹ đanh cưa thăng ở đâu nhưng xưng là siêu cường quân sự số một thế giới. Đến nay chết sặc không ngóc đầu lên nổi vẫn thủ dâm




    Xem những loài lợn này buôn được cám này ? :))[:D]=)):((:))
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta đã tụt quần bọn thủ dâm bên trên để xem sự thật. Trong khi đ&nn xóc lọa toàn dân ta, thì Trung Quốc đã lẳng lặng tiến chiếm nguồn cung dầu lớn bậc nhất của Mỹ, chiếm hoàn toàn đến mức Mỹ phải hoàn toàn cắt nhập khẩu từ đây. Đó là nguồn cung dầu Mỹ lớn hơn Trung Đông, là châu Phi, Nigieria và Angola. Thật ra, nguồn cung dầu cho Mỹ là châu Mỹ, Canada và Venezuela. Cái nguy ngập với Mỹ là Chavez của Venezuela chứ không phải Trung Đông. Nguồn cung dầu Mỹ lớn nhất từ Trung Đông là Saudi Arabi, Ả Rập Xơ Út, nhưng nguồn cung này không đem lại cho mafia Mỹ nguồn nuôi giun sán gòi bọ. Cái nguồn cung Trung Đông này đang bị Trung Quốc tiến chiếm nốt, trong khi chó dại thế giới vẫn xóc lọ.


    Lại xuất hiện thêm một post thuộc loại rẻ tiền chỉ có thể dùng cho loại lợn liệt não nhất. Mình nhắc oại là

    Mình nhớ đến một đoạn tiếng Anh: cuối 1972, Mỹ ném bom Bắc Việt tơi bời, ngần này ngần này người chết, ngần này ngần này của mất.... Bắc Việt sợ quá ngồi đàm phán ký luôn hiệp định Paris. Quân Mỹ toàn thắng rút luôn về nước.
    =))Hòa bình vạn tuế [:D], vạn vạn tuế.:))






    Ở đây, chúng ta đã đề câọ đến khủng hoảng thủ dâm . Mỹ Hàn Nhật bị treo bom hạt nhân lên đầu, sau khi Bắc Triều Tiên bắn thành công vệ tinh nhân tạo. Về nguyên tắc, vệ tinh nhân tạo thấp nhất cũng là bắn xa hơn mọi điểm xa nhất trên địa cầu. Vậy nên điều đó chứng minh rằng Bắc Triều Tiên quăng được bom hạt nhân của họ đến bất kỳ điểm nào trên địa cầu.

    Đến đầu năm 2013 thì khủng hoảng xóc lọ trở thành ác mộng hoang tưởng. Ngày đêm Mỹ-Hàn-Nhật tưởng tượng ra những ác mộng như Bắc Triều Tiên sắp thử bom, bắc triều tiên sắp bắn tên lửa.... thậm chí thấy có cái vết xe tải ra vào cái nhà kho Wosan cũng làm cả góc thế giới này náo loạn.

    Mỹ Nhật hàn ngày đêm xóc lọ các chó dại rằng, Bắc Trièu Tiên không đủ sức làm đầu đạn. Trong khi đó thì cái Swan 1957 của Mỹ nặng 50kg cả thế giới này bĩu môi chê lởm, không biết làm trạm truyền nổ.


    =))=))=))=))=))=))

    BTT ồn ào khoe của ? còn Trung Quốc thì lẳng lặng mở cửa cho thiên hạ xem cái thùng lò nấu bom xây dở của họ to bằng toàn bộ các lò nấu bom còn chạy của Mỹ cộng lại. Thế thì liệu Trung Quốc có bao nhiêu là đầu đạn đây, mấy vạn ? :))

    Chúng ta cũng đã vạch rõ sự giả dối trong cấu trúc bom hạt nhân kiểu Mỹ, đó là kiểu nổ sụp vào trong Fat Man. Do thiết kế súng lởm, dùng thuốc nổ dẻo cor***e, nên Mỹ không thiết kế được bom kiểu súng gun type tốt, phải dùng kiểu nổ sụp vào trong implosion type . Khi quả bom A nổ sụp vào trong làm ngòi cho quả bom H, thì phải đặt ngòi bom H ở ngoài chính nó :)), nếu không thì cái ngòi thổi bay bom H trước khi điểm hỏa cho bom H :)). Chính vì thế bom H của Mỹ rất tốn tritium, tốn mà lại không duy trì được lò sản xuất =)). Vì vậy kho bom của Mỹ toàn bom giả =)).

    Chúng ta cũng đã thấy, từ 1957 Liên Xô đã nổ bom khinh khí không cần tritium, và điều đó, có nghĩa là: bom hạt nhân của Liên Xô không lệ thuộc vào tritium. Tritium là đồng vị H3 có chu kỳ bán rã 12 năm, rất nhanh hao đi, cần phải sản xuất bù đắp. Trong khi đó Liên Xô-Nga sở hữu những khả năng sủa xuất tritum rẻ và nhiều, thì họ lại không cấn đến tritum trong bom. Lượng Tritium của Mỹ giảm nhanh, nhưng không tìm ra được nguồn bù đáp vì không cõng nổi các lò lởm mafía từ trong trứng.

    Như vậy, bom Xô-Nga, và một nước nào đó không quá thối nát như Mỹ, ví dụ Trung Quốc.... sẽ chỉ cần đến các Pu, D2, Li6.... là những chất bền, sản xuất được rất nhiều. Trong đó chỉ có Pu là khó sản xuất thì Tầu đã trưng cái lò khổng lồ của nó.


    :)):)):))


    Mỹ nâng cấp đầu đạn dùng GPS. Chúng ta cũng đã đề cập cách bắn tên lửa mang đầu đạn chiến lược và tầu vũ trụ Nga. Họ vẫn dùng hệ thống dẫn đường có nguyên tắc như V-2 của WW2. Đó là, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, đo vận tốc và vị trí bằng các tích phân quán tính, đo hướng bằng các con quay hồi chuyển. Hệ thống này không được chính xác, ở tầm vòng quanh quả đất nó sai số vài trăm mét. Nhưng như thế không ảnh hưởng đến đầu đạn chiến lược. Vị trí vệ tinh thì sai số vài trăm mét sau đó sẽ được hiệu chỉnh bằng các hệ thống khác, còn dẫn đường quán tính đảm bảo vệ tinh bắn lên an toàn.

    Chính vì thế, hệ thống dẫn đường của đạn Nga-Tầu là không thể làm nhiễu.



    Còn GPS ? Tín hiệu GPS được thu bởi ăng ten vô hướng và rất yếu. Một cái máy như cái điện thoại đút túi đã thừa đủ để làm nhiễu hoàn toàn GPS trong vài ngày trời trên một vùng cầu bán kính cả chục km, đủ để bảo vệ cả một thành phố. Người ta buộc phải làm như thế, vì ăng ten vô hướng mới dùng cho thiết bị định vị được, và mỗi cái vệ tinh GPS phải phủ sóng gần nửa địa cầu, chứ không chỉ Đông Dương như Vinasat.

    Thậm chí, người ta dễ dàng thêm vào một số thiết bị lái để làm giả tín hiệu GPS, làm đạn của địch bắn trượt, thậm chí là chủ động lái UAV và đầu đạn của địch đến một điểm chỉ định. Chính vì thế mà Iran mới có thể bắt sống UAV của Mỹ.

    Bởi vì, các mạng GPS phát sóng định vị mã công khai, độ chính xác của nó đã tối đa với nguyên tắc GPS, là 6 mét với thiết bị di chuyển nhanh như đạn, 1 mét với thiết bị tĩnh, và dm với các lần đo công phu. Mạng Navstar Mỹ có sóng bí mật dùng cho quân sự, nhưng sóng đó quá dễ để gây nhiễu buộc đạn dược phải dựa vào sóng công khai bị làm giả. Một bộ máy phát ra tín hiệu GPS giả như thế ở vài chục km cũng chỉ bằng cái điện thoai.

    Chính vì thế, tín hiệu định vị toàn cầu chỉ được dùng để hiệu chinh kiểm tra và định vị trên đường dài. Các máy bay khi hạ cánh xuống sân bay sử dụng các đài radar. Kiểu mới của các máy bay là ngược với GPS, các máy bay sẽ phát tín hiệu radio được gọi là đèn chiếu becon, mã công khai theo tiêu chuẩn ICAO, tín hiệu này được các trạm dưới sân bay đo và tính toán ra vị trí máy bay, tín hiệu này rất mạnh, có phần mã hóa riêng của máy bay, nên khó và thực tế là không thể làm giả-gây nhiễu. Với việc bắn tên lửa vũ trụ và đạn chiến lược, thì Nga chỉ sử dụng các đài radar, máy định vị vệ tinh....chỉ để tham khảo, còn họ dựa hoàn toàn vào dẫn đường quán tính không thể gây nhiễu.


    Mỗi cái đầu đạn chiến thuật hạt nhân.... cũng không cần chính xác đến 100 mét. Còn nếu như Mỹ dựa hoàn toàn vào GPS, tức đặt đầu đạn hạt nhân lên các đạn có điều khiển rẻ tiền chạy GPS như JDAM.... thì xin lỗi, NATO sắp đổ rồi, châu Âu không muốn Iran hay bất cứ ai lái đạn Mỹ bắn ngược lại lưng ông.

    Cả cái NATO đánh mãi suốt tháng ròng mà hai cái đài truyền hình Iraq 2003 và Lybia gần đây vẫn oăng oằng. Đó là thuốc nổ thường đánh chơi. Thậm chí đạn BM-109 Mỹ lạc xuyên qua đất Iraq sang nước khác. Nếu như đó là đầu đạn hạt nhân thì sướng nhể.

    Cái nước Mỹ chưa từng không chạy tụt dép, nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu, cũng bằng các quân đoàn chó dại như thế này mà. Cứ mỗi chiến dịch rửa tiền, thì chó dại toàn cầu lại sủa oăng oằng.

    Còn những quân đoàn chó dại của đ&nn cỡ như rận chí.... thì csó cái khả năng nào kiếm ăn nữa, mà không làm đại lý buôn cám này.

    "Trung Quốc "lạnh gáy" trước viễn cảnh bị bao vây bởi vũ khí hạt nhân
    Mỹ đang có kế hoạch đầu tư khoảng 10 tỷ USD nâng cấp độ chính xác và tính tin cậy của các loại bom hạt nhân chiến thuật dự trữ trong các kho ở châu Âu và có thể trang bị chúng trên các máy bay F-35 bán cho một số quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ...
    Hiện nay Mỹ đang dự trữ khoảng 200 quả bom hạt nhân chiến thuật không điều khiển loại B-61-12 tại các kho chứa ở Hà Lan, Bỉ, Đức, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi lắp đặt các cánh mới ở đuôi, biến chúng thành các loại bom điều khiển chính xác (dẫn đường bằng GPS), đến năm 2019 số bom hạt nhân chiến thuật này sẽ được tái triển khai trở lại.
    "




    Hỏi gúc xem loại lợn nào buôn cám này. Chỉ có rận chí, an ninh thủ đô, vtc.

    và TTg BCS, thủ tướng bao cao su. Đúng kiểu xóc lọ thủ dâm biển đảo chó dại.

    Vào cái hãng bán bao cao su ấy thì thấy thế này : xem loại lợn nào có thể xóc lọ bằng ****** P3C. À, TTg BCS chứ ai
    Bắt quả tang” tàu ngầm do thám Trung Quốc trên biển......Một chiếc tàu ngầm không rõ danh tính đã bị một chiếc máy bay tuần tra P-3C của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện gần khu vực đảo Kume, tỉnh Okinawa, hãng tin Kyodo News cho biết?
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình tương thêm vào đây một chút ảnh thông tin làm bằng chứng cho cái post dầu lửa trên.
    http://ttvnol.com/baochi/p-24325466#post24325466
    http://ttvnol.com/baochi/p-24327110#post24327110

    Không thì các giống chó dại lại đòi những sách những chứng



    Về những vấn đề quan trọng thì bên Mỹ thông tin đầy. Những ****** chó dại nhồi sọ bịp bợm mà đ&nn nuôi chỉ có thể tọng vào tổ bà các lợn các chó mà thôi. Vând đề là , tạo sao chúng ta phải chi tiền thuế để sản xuất những rác rưởi này nhồi sọ chúng ta ? Mà đây có phải là vẫn đề nhỏ khôngm đây là vấn đề chién lược kinh tế toàn cầu, tác động nghiêm trọng đến kinh tế.

    À, đ&nn cấm nông dân xuất khẩu gạo, thóc mục trong kho, trong khi giá gạo thế giới lên kỷ luc 2008. Đ&nn bán vàng năm 2008 mua 20 tỷ USD ủng hộ Mỹ, trong khi Trung Quốc bán ra ít nhất 700 tỷ phá giá USD từ năm 2007-2008, sau một năm một nửa giá trị mua 20 tỷ trên chuyển từ kho vàng nước ta sang máy in tiền FED. Ngay lúc này ngân hàng nhà nước đang hạ lãi suất thúc đẩy dân tiêu thụ vàng, mỗi lạng anh Bình đút túi 6 triệu. Cả thế giới này hạ lãi suất thúc đẩy dân chúng mua vàng tạo tinh khí cho kinh tế, còn ta, anh bình hút máu 15% giá trị vàng nhập khẩu.

    Cái đ&nn ta đến như thế rồi. d&nn chết, hay là kinh tế chết. Dăm ba cái điều xuyên tạc tình jhình thế giới này cuả rận chí thì có là cái đinh gỉ gì.

    Mình đã nói rằng. Những hồng vệ binh 3-4 đời theo đ, không làm nổi một nửa bản tin, không dịch nổi một bản tin ngắn tiếng Anh, thì chỉ có thể làm chó dại.



    Về tình hình năng lượng Mỹ có thể tìm kiếm các thông tin đã được thống kế sẵn http://www.eia.gov/ . Trên đó cũng có những bày bình luận phân tích và bảng số liệu dạng xls, cũng như đồ thị minh họa cho các bản số này, hết sức chi tiết và dễ nhìn. EIA là U.S. Energy Information Administration. gov là chính phủ Mỹ.
    "The U.S. Energy Information Administration (EIA) collects, analyzes, and disseminates independent and impartial energy information to promote sound policymaking, efficient markets, and public understanding of energy and its interaction with the economy and the environment."

    Một lần nữa, thưa với các chó dại như rận chí, cỡ chúng mày ấy mà, 3-4 đời chó dại liệt não, đi theo đ tận diệt tri thức, thì một bản tin nghiêm túc không copy nổi đừng nói là đọc, biến kiếm ăn bằng gì ? chỉ một lòng trung thành với nghề có dại mà thôi. Những cám chúng mày buôn theo lệnhd d&nn chỉ có thể làm ****** nhồi vào mả tổ bà những giống lợn loài chó như chúng mày mà thôi.


    Chúng ta có thể tổng kết những dẫn chứng theo các thông kê sau đây.

    Chó dại bảo, Mỹ nhờ có khí đá công nghệ cao mà bớt được lệ thuộc dầu vùng vịnh, nên nhường chỗ cho Trung Quốc.....

    Chúng ta thấy những luận điệu như : "Mỹ có công nghệ cao khai thác dầu khí từ đá phiến sét", "bằng kỹ thuật nhập khẩu dầu từ đá phiến sét nên cuối thế kỷ này Mỹ chuyển sang xuất khẩu dầu"... Ngành năng lượng đã là một ngành chó dại, những thứ gì mới có bên Mỹ cũng toàn chó dại xã hội đen bâu vào. Thực chất, ký thuật jkhai thác dầu đã phiến sét này không phải của Mỹ, mà là Liên Xô và Đông Đức cũ tìm cách khai thác mỏ đá phiến sét rất lớn ở Baltik, Đông Đức rất nghèo năng lượng. Tuy nhiên, điều đó chỉ chuẩn bị cho tương lai, vì thế giới này còn rất nhiều dầu. Thực chất, đá phiến sét là loại mỏ dầu rất nghèo, xương xẩu, nên người ta phát triển dự phòng mà không thực hiện. Nước Mỹ cũng không hề có thế gì để cạnh tranh về các mỏ dầu-khí đá phiến sét, các vùng khác nhiều hơn Mỹ nhiều. Khi áp dụng, Mỹ đã tiến hành khai thác dầu-khí đá phiên sét rất độc hại bằng trộn hóa chất vào để làm rữa đá lấy dầu-khí, để ăn bớt giá thành.

    Thế giới này còn nhiều dầu khí, việc ăn xẩu đá phiến sét là một tổ chức mafia mới do Obama lập ra để hút máu kinh tế Mỹ lâu dài. Việc mở rộng khai thác giá thành cao mình đã dânhx trong post trên cùng với sản lượng của nó. Những quảng cáo nổ kinh hoàng kiểu "tỷ phú ở bển" trên là những hoạt động của phần chó dại trong mafia thường thấy, ở nước ta đã quá quen với các hoạt động mua bán với Mỹ.

    Bên nước Mỹ cũng không thiếu các bài lập luận vả móm đám chó dại sủa thuê đó. Ví dụ: hoang tưởng đuổi kịp Saudi. Tự chủ dầu lửa là điều hoang tưởng.



    ==========
    Thực chất. Mỹ không giảm nhập khẩu dầu vùng vịnh, mà nhiều nước vùng vịnh còn tăng vọt xuất khẩu dầu sang Mỹ. Lượng dầu nhập khẩu của Mỹ có giảm do khủng hoảng đói rét. Nhưng lượng dầu nhập khẩu đến Mỹ giảm ở các nước bị nước khác chiếm mất. Đó là Angieria, Angola, Nigieria, kể cả Lybia mang ơn hệ lớn của Mỹ lật được kadafi nhưng sụp sản lượng dầu xuất sang Mỹ.

    Năm 2007 đến 2012 Mỹ giảm nhập khẩu dầu-khi , quy ra thùng dầu là 4,915,957 -> 3,878,250. Như vậy, Mỹ giảm nhập khẩu dầu do khí đá là tầm bậy. Sản lượng khí đá chỉ có tối đa 1 triệu thùng mỗi ngày là 300-500 triệu thùng hàng năm, không xứng đáng với con số giảm 1,1 tỷ thùng. Đó là nói trước đây Mỹ không hề làm khí đá, toàn bộ 300-500 triệu thùng hàng năm khí đá là đẻ sau 2007. Thực chất, phần lớn việc giảm nhập khẩu dầu là do khủng hoảng kinh tế, tiêu thụ dầu chủ yếu là xe hơi gia đình giảm. Phần thứ 2 giảm nhập dầu là do khai thác dầu nước sâu ở vịnh Mexico.



    Có thể xem các nước tăng sản lượng và giữ sản lượng nhập khẩu dầu vào Mỹ. Các chó dại rận chí bảo Mỹ không nhập khẩu dầu vùng vịnh nữa đá cho trung quốc.

    Ba dòng này chứng cho lập luận của mình ở post trên. Trước khủng hoảng thì dầu vùng vịnh cũng không quan trọng với Mỹ. Trong khủngbhoảng Mỹ không hề giảm nhập khẩu dầu vùng vịnh. Nói đúng ra là có hơi giảm, do dầu vùng vịnh có nhiều xăng xe hơi gia đình, dân Mỹ đang đói. Thứa tự các cột bên dưới cũng như tít này.

    Có thể thấy, hoàn toàn trái ngược với các chó dại rận trí nổ ngược hoàn toàn về tình hình nhập khẩu dầu từ trung đông vào Mỹ. Sản lượng dầu từ các nước vùng vịnh nhập khẩu vào Mỹ có giảm năm 2010.
    Nhưng 2 năm trở lại đây sản lượng nhập khẩu dầu lửa từ các nước vùng vịnh Pếch-Xích vào Mỹ tăng vọt, lội ngược dòng trong khi tiêu thụ dầu của Mỹ tăng chậm.

    Quan trọng nhất là Canada đã trở thanh nhà cung cấp dầu lửa nhập khẩu lớn nhất vào Mỹ. Colombia là đệ tử ruột của Mỹ. Mỹ cũng nhập khẩu thêm từ Nga một chút. Trong khi đó Mỹ mất bao nhiêu công chiếm Azecbaizan thì lại chả được nước non gì.

    đơn vị là ngàn thùng


    All Countries
    4,915,9574,726,9944,267,1104,304,5334,198,8063,878,2501981-2012
    Persian Gulf789,607867,559616,371624,638679,403787,3981993-2012
    OPEC*2,182,6072,179,3051,743,1431,790,8111,662,7201,557,5911993-2012
    Những nước tăng sản lượng dầu Mỹ nhập khẩu

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kuwait 66,185 76,986 66,477 71,782 69,890 112,866 Canada 895,976 912,263 904,914 925,428 1,020,604 1,081,385 Colombia 56,487 73,312 100,867 133,202 158,060 157,966 Russia 151,074 170,264 205,525 223,370 227,774 174,683





    Những nước giảm xuất khẩu dầu vào Mỹ có thể kể như . Theo bức tranh này quá dẽ để thấy nguồn nhập khẩu dầu vào Mỹ giảm nhiều ở những đâu. Dạ thưa, Mỹ suy nhược rút khỏi thị trường thế giới, thì người ta bán dầu cho Tầu Ấn. Chúng ta vẫn nhớ quả lừa Ấn Độ giang cả chân tay đuôi đầu ủng hộ Mỹ cấm vận Iran, sau đó nhập khẩu ồ ạt 30 tỷ USD dầu Iran trong có vài năm, làm mất cân bằng ngoại thương 2chiều giữa hai nước, Iran xuất siêu 500% làm Ấn Độ khóc théo, đầy tháng 5 - 2013 Ấn phải sang Iran bàn Iran nhập hàng không phải dầu mỏ của Ân. Các chó dại thế giới đồng loạt xóc lọ: "Ấn Độ sang Iran bàn thúc đẩy buôn bán hai chiều nhưng không bàn dầu" =)).
    Thứ nhất là châu Âu, Anh, Na Uy, ...
    Thứ hai là châu Phi.
    Thư ba là Opec như Venezuela
    Bạn thân của Mỹ như Mehico


    200720082009201020112012Algeria244,605200,652180,018186,019130,72388,587Angola185,352187,790167,877143,512126,25985,074Nigeria413,932361,659295,310373,297298,732161,429Venezuela496,684435,029387,856360,526346,989348,316Argentina23,51017,66523,92112,22411,5229,584Argentina23,51017,66523,92112,22411,5229,584Azerbaijan22,80927,15227,51620,21613,0528,874Aruba40,02231,76715,057
    26,7145,063Belarus7,0606,7147,5214141,499370Belgium30,90231,15119,58126,06218,55119,552Chad28,40038,08025,13411,31218,47311,004Congo (Brazzaville)23,84924,94323,81626,27619,27511,341Congo (Kinshasa)473
    3,4123,2253,999137France25,83832,49819,59513,15113,55112,858Gabon23,57721,43023,26217,02212,55716,010Indonesia9,9438,0687,52413,6607,5272,542Italy19,96819,44710,67913,53013,37913,007Mexico559,304476,366441,648468,830440,252377,350Netherlands46,85761,53351,25139,24136,39236,294Netherlands Antilles3,1853,7323,6319073,876443Norway51,97037,30339,38932,63441,25927,554Oman11,5386,76511,0464,35715,2053,610Sweden9,11810,5236,2086,4619,1693,719Trinidad and Tob36,36522,92930,71726,76928,02424,247Tunisia5,0033,1142292602492,442Turkey4,7192,9339781,8756821,397Turkmenistan1,742809870336111439United Kingdom101,18186,51289,33293,41358,21656,694Virgin Islands (U.S.)126,129117,262101,22492,45668,0484,362Vietnam11,15610,6289,8104,4713,5833,594



    Mỹ chỉ nhập khẩu 40% tiêu thụ dầu, tự sản xuất được 60% tiêu thụ dầu?


    bảng này là các nguồn cung cho Mỹ, tự sản xuât trong nước và nhập khẩu. Năm 2012 Mỹ nhập khẩu 3,878,250 ngàn thùng quy ra dầu, tự sản xuất 3,258,984.

    Thực tế, những con số Mỹ đã tự sản xuất được nhiều hơn nhập khẩu là tầm bậy của chính dịch cho dại, quảng cáo cổ phiếu cho băng mafia mới mà Obama mới thành lập, tạm gọi là "băng khí đá phiến sét". Thực chất, họ lập lờ giữa nhập khẩu và tự sản xuất ở các mỏ dầu vịnh Mexico và Canada, mà công ty Mỹ khai thác ở nước ngoài theo hợp đông ăn chia. Thực chất đó là dầu nhập khẩu nhưng Obama lừa đảo là tự sản xuất khí đá để xóc lọ các chó dại.


    .

    .

    Field Production Renewable Fuels & Oxygenate Plant Net Production Refinery & Blender Net Production Imports Adjust- ments Stock Change Refinery & Blender Net Inputs Exports Products Supplied Ending Stocks Crude Oil & Petroleum Products 3,258,984 354,228 6,768,378 3,878,250 127,057 55,259 6,375,185 1,165,480 6,790,973 1,806,755 Crude Oil 2,380,824 - - - - 3,107,825 58,671 33,421 5,492,025 21,874 0 1,060,250 Natural Gas Plant Liquids and Liquefied Refinery Gases 878,160 -6,536 229,395 73,238 - - 24,744 185,432 113,554 850,527 153,453
    .
    .



    Mỹ giảm nhập khẩu so với năm trước và tăng sản xuất. Nhưng vẫn là nhập khẩu. Bảng 2011.

    Vì format của site ko copy được nên mình để link, các bạn tự đọc.

    Tổng dầu khí nhập vào Mỹ

    =))

    Tớ dốt, tớ thua. Nóng quá ko mún đi đâu, ngồi nhà mấy tiếng đồng hồ tìm mọi cách để copy format cái trang này vào mà không làm nổi, cuối cùng thì cái số liệu trông như rác bên trên. Thật ra, đọc nó cũng dễ mà.

    Đây là lượng dầu crude và sản phẩm, Mỹ nhập của toàn bộ các nước trên thế giới, đã có cộng của toàn cầu, các nước vùng vịnh, trong OPEC và ngoài OPEC.

    Đây là lượng dầu crude không tính sản phẩm khác. Mỹ nhập của toàn bộ các nước trên thế giới, đã có cộng của toàn cầu, các nước vùng vịnh, trong OPEC và ngoài OPEC. Chọn trên menu.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Xem cái thế giới thủ dâm của các chó dại chút.

    "4 quan ngại lớn của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự Trung Quốc "

    =)):)):(([:D][:P]


    Xem cái post về dầu lửa trên thì đủ biết các chó đẻ của đ&nn chó đẻ của chúng ta chúng chó đẻ đến mức như thế nào. Mình không thể tượng tượng được có ai đó có thể là khách hàng của cái báo dân trí có cái post đó.

    Chúng ta vừa mới xem bên trên. Rằng là Mỹ đã sản xuất nhiều dầu hơn nhập khẩu. Rằng là Mỹ có siêu công nghệ tân kỳ khai thác dầu ở đá phiến.... Thậm chí Mỹ sẽ vượt sản lượng dầu Arab Saudi, Mỹ trở thành nước xuất khẩu dầu.... đều là chó sủa . Thực chất, cũng như các chiến dịch sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh khác, chiến dịch mang tên "Mỹ sản xuất dầu đá phiến" nằm mục đích quảng cáo cho một băng đảng mafia năng lượng-kỹ thuật kiểu Mỹ mới, mà lần này là của Obama. Dân Mỹ phải trả tiền giá xăng dầu tăng cho việc người Mỹ tăng sản lượng dầu. Điều này cũng không khác gì giá điện thoại di động ở Việt nam tăng 1,25 lần sau khi chúng ta được vinh hạnh xài Vinasat.

    Thậm chí các chó đẻ tuyên Mỹ không cần dầu Trung Đông nữa nên đá cho Trung Quốc.

    Thực chất. Mỹ vẫn nhập khẩu nhiều hơn là tự sản xuất. Số lượng Mỹ sản xuất nhiều hơn nhâp (6:4) là số liệu đểu, khi mà Mỹ tính gộp luôn dầu của các công ty Mỹ khai thác ở Vịnh Mexico và Canada, trả tiền lại cho chính phủ các nước liên quan và bê dầu về. Năm 2012 Mỹ nhập khẩu 3,878,250 ngàn thùng quy ra dầu, tự sản xuất 3,258,984. Nhập khẩu dầu của Mỹ có giảm, nhưng hoàn toàn không phải Mỹ lấy dầu từ đá phiến, mà do phát triển và lạm dụng kỹ thuật khai thác dầu nước sâu (lạm dụng như cái DeepWater Horizon), và do khủng hoảng kinh tế tiêu thụ dầu giảm.

    Tuy nhập khẩu dầu giảm, nhưng nhập khẩu dầu từ vùng Vịnh Pếch-xích vào Mỹ thì tăng vọt trong 2 năm gần đây, không giảm so với trước khủng hoảng một tí ti nào. Hoàn toàn ngược với những gì con chó dại rận chí nó sủa. Và như thế, Mỹ thèm khát dầu Trung Đông, nhưng phải nuốt hận nhìn Trung Quốc xâm lấn.

    Mình nói thêm về đá phiến chút. Loại đá phiến chứa dầu được gọi là đá phiến dầu. Đá phiến là trầm tích nước chảy chậm (bùn). Có nhiều loại đá phiến, trong đó có nhiều loại đá phiến chứa dầu, chúng có bản chất rất khác nhau. Đá phiến dầu được khai thác từ thời thượng cổ. Vào thời Liên Xô, thì Liên Xô và các nước ven Hắc Hải, Baltik phát triển khai thác quy mô lớn đá phiến dầu. Sản lượng đá phiến dầu ở Esthonia vào những 197x-198x đã đạt đến 40-50 triệu tấn hàng năm. Tuy nhiên, bản chất đây là loại mỏ dầu rất xẩu nên chỉ khai thác những điểm dễ ăn. Liên Xô cũng phát triển nhiều nhà máy điện thử nghiệm chạy đá phiến dầu, xây dựng ở Đức, Esthonia, Rumania..... Nhiều nước như Đức, Trung Quốc cũng đã khai thác lâu dài đá phiến dầu.

    Loại đá phiến dầu tốt nhất là đá phiên dầu có xương là tảo cát, tảo silic. Tảo này có một bộ khung như một cái ***g li ti 1/10mm. Khi chết đi chúng để lại trầm tích rất xốp. Loại này tập trung ở Baltik và Hắc Hải, tạo điều kiện cho Liên Xô thử nghiệm khai thác. Tuy nhiên, Liên Xô rất giầu các nguồn năng lượng khác. Đức là nước thiếu dầu lửa, nhưng hài hước là họ có rất nhiều than bùn, và cũng cùng với Liên Xô phát triển kỹ thuật khai thác than bùn mới, như dùng nước cuốn than đi rồi hóa khí, có thể đốt lấy năng lượng hay luyện thép như than đá tốt.

    Cho dù có là đá phiến dầu tốt nhất, thì đá phiến dầu vẫn là loại mỏ dầu-khí cực kỳ xẩu. Cho dù dầu lửa thế giới này biến mất để cùng khai thác đá dầu, thì Mỹ cũng không có thế cạnh tranh vì đá phiến dầu của Mỹ lởm.

    Bên Mỹ, người ta không khai thác đá phiến dầu lộ thiên như Liên Xô trước đây. Họ khoan lỗ, bơm phá bằng nước nóng nhiều trăm độ không sôi ở áp suất cao, trộn với hóa chất độc hại, để dầu tách ra rồi bơm lên. Cách khai thác này không được nhiều, bỏ lại phần lớn trữ lượng và rất độc hại. Vì vậy, mafia kinh tế-chinh trị đứng đầu là Obama cần thổi kèn vỡ địa cầu để lừa đảo bán máy. Ba Lan đã ăn cái bả này - cũng là một lý do để Nga làm đường ống dưới biển vòng sang Đức.

    Có thể đánh giá đá phiến dầu vắn tắt thế này. Đá phiến dầu rất nghèo dầu và khó khai thác. Lượng dầu loại đá tốt nhất là 15%. Hiện nay, năng lượng chủ yếu của con người là than đá. Trong vòng 1 ngàn năm tới con người chủ yếu đốt bằng uran và thori trong các lò phân rã dây chuyền tái sinh (Mỹ không biết làm đã ăn vã hết trữ lượng uran hàng đầu thế giới, đáng ra đốt trong 1500 năm thì họ ăn vã trong 30 năm). Tuy ít, khó chế biến.... nhưng dầu lửa có một vai trò quan trong là chế biến ra chất đốt cho máy móc cơ động, còn điện đóm chỉ chạy máy cố định. Ví dụ xăng dầu chạy máy bay ô tô tầu thủy. Đá phiến dầu là một giải pháp đắt đỏ nhưng thay được dầu mỏ. Tuy nhiên, gần đây người ta đã phát triển nhiều loại xe cộ chạy năng lượng gốc điện, dùng điện chế ra năng lượng mang trên xe cơ động được, từ ắc quy cho đến khí hydrro. Như thế, mặt mạnh duy nhất của dầu lửa đang xẹp. Như vậy, tương lai của đá phiến dầu là bế tắc, khi hết dầu thì người ta dùng than đá-hạt nhân.

    Vì thế, công nghiệp khai thác đá phiến dầu ở Mỹ là một trò lừa đảo . Obama được chính trị và đám giun sán giòi bọ được tăng giá xăng dầu với dân Mỹ. Trò này rất sớm chấm dứt. Hiện nay, đá phiến dầu được quảng cáo ầm ỹ bên Mỹ nhưng không đáng được bao nhiêu, toàn quảng cáo lừa đảo. Mỹ hiện nay có nguồn năng lượng lớn nhất là 1 tỷ tấn than đá và khoảng 300 triệu tấn quy ra than từ điện hạt nhân. Tiêu thụ dầu lửa của Mỹ đã như trên, khoảng 7 tỷ thùng tương đương hơn 1 tỷ tấn quy ra dầu. Dầu-khí chiếm 45% tiêu thụ năng lượng toàn nước Mỹ, một tỷ số rất lớn với một nước công nghiệp, vì các bong bóng nhà đất làm nước Mỹ không có các thành phố hiện đại.

    Theo các đồ thị này thì tiêu thụ dầu ở Mỹ (cả sản xuất và nhập khẩu) hơi giảm so với năm 2007 nhưng gần như cố định, chỉ có thay đổi tỷ số tự sản xuất và nhập khẩu. Năm 2007 là 2,503,880 / 4,915,957 ngàn thùng. Năm 2012 là 3,258,984 / 3,878,250 . Sản lượng dầu tự sản xuất tăng ở Mỹ là do kỹ thuật khoan dầu nước sâu mới phát triển.

    Như vậy. Mỹ đã giảm rất nhiều việc nhập khẩu dầu lửa sau đợt khủng hoảng. Điều này không phải là do Mỹ có chính sách thần kỳ nào của Obama, hay cũng không phải do có siêu kỹ thuật khí đá gì. Mà đến lúc đó mới có một lượng khá lớn các giàn khoan dầu nước sâu. Khoan dầu nước sâu mới phát triển từ 199x và các giàn khoan mới được đóng sau đó. Tuy nhiên, việc khoan dầu nước sâu ở Mỹ đã một lần chững lại và hết sức bấp bênh hiện nay, nó chứng tỏ người Mỹ quá lạm dụng sự liều lĩnh và lừa đảo. DeepWater Horizone cháy mà người Mỹ không hề có cách nào cứu chữa, chỉ đợi đến khi dầu trong vỉa phun ra đến mức hết áp lực trong suôý 5 tháng liền. Vị trí lỗ khoan nông hơn các máy lặn sâu của Mỹ nhiều, nhưng các máy đó chỉ có thể làm ****** thủ dâm. Không may cho Mỹ là lúc đó 2 cái Mir của Nga đang tháo khỏi tầu mẹ công tác trong Baikal, tầu mẹ đi bảo dưỡng.

    Cũng chính vì vụ này mà Obama bám lấy cái khí đá lừa đảo, tạo ra một băng đảng mafia mới. Ông ta nói rằng khí đá thay được cho dầu nước sâu mất an toàn như DeepWater Horizone. Tất nhiên, đó là làm giá chính trị với đám mafia dầu lửa.




    =========


    Sản lượng nhập khẩu vào Mỹ giảm từ 2005 mạnh phải kể đến các nước
    Algeria, Angola, Nigeria, Congo , Gabon, Chad. Các nước này thuốc châu Phi.
    Venezuela, Argentina, Mexico, Aruba. Châu Mỹ la tinh.
    United Kingdom, Netherlandsm, France, Belgium, Norway. Châu Âu.
    Azerbaijan. Châu Á.

    Những nước nào tìm kiếm nguồn dầu lửa mà Mỹ không nuốt nổi.

    Chúng ta vừa chứng kiến Ấn Độ sang Iran tìm cách thúc đẩy Iran nhập khẩu hàng không phải dầu mỏ của Ấn Độ. Trong đó, Iran xuất siêu 500% sang Ấn Độ và 3/4 số thanh toán đó là đồng ru-pi. Mỹ được gì khi cấm vận Iran, lúc đó các chó dại nhà ta đăng tin đồng loạt Ấn Độ giơ cả hai tay hai chân cổ vũ Mỹ cấm vận Iran. Bây giờ thì đã biết. Mỹ vừa mất một nguồn cung dầu lớn, vừa mất một bạn hàng phát triển nhanh, vừa mất vị thế đông USD.

    Còn Trung Quốc và châu Phi, như trên, việc giảm nhập khẩu lớn nhất của Mỹ không phải là Trung Đông, mà là châu Phi, hoàn toàn khác cái post chó dại mà rận chí đăng tải. Chỉ lướt qua nhà Gúc một cái đủ để biết, chính các chó dại đã xóc lọ vào quan hệ này như thế nào mấy năm qua. Trung Quốc cứ thế lẳng lặng mọc rễ vững chắc ở các mỏ dầu mà Mỹ không kham nổi. Trung Quốc - Nigeria, Trung Quốc - Angola. Nhìn các ****** của các chó dại "Cuộc chiến Trung-Mỹ tại châu Phi: Ai dẫn trước", "Mỹ quyết không để Trung Quốc hất cẳng khỏi châu Phi", "Mỹ sẽ giúp Châu Phi phát triển bền vững", "Mỹ và Trung Quốc, ai sẽ giành chiến thắng ở châu Phi", ....

    Trung Quốc thành lập 29 Viện Khổng tử tại 22 quốc gia châu Phi để truyền bá văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc. =))=))=))

    Đầu năm 2013, người ta chứng kiến các mốc quan trọng: Ấn Độ vượt GDP Nhật bản, ngoại thương của Trung Quốc vượt Mỹ-tức là từ đây Trung Quốc có ảnh hưởng hơn Mỹ về kinh tế thế giới-nước nào không may bị Trung Quốc cấm vận sẽ khổ hơn là bị Mỹ cấm vận. Hai tin quan trọng này bị hệ thống đài báo của đ&nn ta ỉm sạch. Và Trung Quốc vượt Mỹ về nhập khẩu dầu, tuy chưa thiêu thụ nhiều dầu như Mỹ nhưng ảnh hưởng của Trung Quốc với giá dầu thế giới đã cao hơn Mỹ.

    Đó là sự phát triển như vũ bão của BRICS. Trung Quốc trở thành đầu tầu duy nhất kéo kinh tế chúng ta phát triển vượt ra khỏi sự kiềm chế hút máu của đ&nn ta và các thể loại thực dân đ&nn ta khuân về ban cho chúng ta. CÒn chúng ta, thì được đ&nn xóc lọ chửi bới cái sức kéo duy nhất đó.

    Cái điều thế giới tiên đoán năm 2005 đã thành hiện thực. Mỹ đóng cửa thủ dâm và càng ngày càng chết khô với tốc độ suy sụp.


    =====================







    "4 quan ngại lớn của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự Trung Quốc "

    =)):)):(([:D][:P]


    Quan ngại lợn gì . Cái quan ngại lớn nhất của quân sự Mỹ với Trung Quốc là Trung Quốc tống cổ Mỹ ra khỏi khắp thế giới. =)). Mỹ lôi mấy thằng đệ tử cuối cùng ôm nhau đóng cửa thủ dâm trong TPP, hút máu dân chúng, rồi cùng chết khô, càng ngày càng chết khô nhanh ở mức độ sụp đổ.

    Năm1950. Lúc đó Trung Quốc vưà mới lập quốc chết đói. Quân toàn sâu quảng, pháo là sơn pháo 1890 của Nhật bản, súng Mauser phát một, không hề có xe tăng máy bay tầu chiến.... Năm đó Mỹ vừa qua thế chiến, công nghiệp chiến tranh thừa ứ, có cả rừng những F-86, những M41/48, những B-29, những Iowa class. Thế mà quân Mỹ co cẳng "cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử", chưa đầy 1 tháng thay 3 tư lênh-1 cách chức-1 chết-1 bị thương, 2/3 quân số tham chiến thương vong, với những trận thảm sát quân Mỹ kinh hôàn ở Đại Đồng-Trường tân / Teadong Chosin.

    60 năm sau đó. Lúc này Mỹ suy sụp không phanh, Trung Quốc đã nhiều chục năm tiến nhanh như diều. Quan ngại lợn gì hả các chó dại. Hin nay về vũ trụ Trung Quốc hơn Mỹ, cả về số lần phóng vệ tinh và giá trị xuất khẩu. Trung Quốc bắn hạ sạch các vệ tinh thì Mỹ mù điếc làm gì ngoài thủ dâm.


    Mình chỉ ví dụ thôi. "Lầu Năm Góc ngày càng quan tâm tới sự phát triển của các tên lửa chống hạm của Trung Quốc, đặc biệt là Đông Phong-21D."

    Chúng ta biết có hai loại đạn có điều khiển / đạn tự hành, là "đạn đường đạn" và "đạn tuần hành". "Đạn tự hành đường đạn" Ballític Missile thường sử dụng động cơ tên lửa rocket motor. Tuyện đại năng lượng đẩy đạn đi giải phóng trong gian đoạn đầu, sau đó chủ yếu đạn bay theo quỹ đạo đường đạn. Các máy đẩy sau chỉ hoạt động yếu nhằm tránh né và hiệu chỉnh. Ngược lại, "đạn tự hành tuần hành" cruiser missile là đạn có máy đẩy chạy trong suốt hành trình, dùng nhiều động cơ máy bay.

    Chính vì thế, "Đạn tự hành đường đạn" Ballític Missile dùng dể đánh mục tiêu cố định, đối đất. Cái đất nó không chạy đi đâu được, nên các máy đẩy sau chỉ cần hoạt động ít.

    "Đạn tự hành tuần hành" cruiser missile dùng để đánh mục tiêu di động, mục tiêu chạy xa khỏi vị trí ban đầu thì đạn vẫn đủ chất đẩy lái theo mục tiêu.

    Vì vậy, các IBCM là các đường đạn. Còn các đạn diệt hạm như P-800, P-500, Moskit, Brahmos.... đều là tuần hành.

    Thưa các chó dại. Đông Phong là đường đạn.


    =))=))=))=))=))


    Chái chó dại của Mỹ như thế. Cái chó dại đó chỉ có thể nhồi được vào đầu những con lợn ngu nhất quả đất. Người tầu lươn lẹo theo cái chó dại này thế nào thì chúng ta quen rồi. Bằng chính sách biển đảo chó dại, người tầu tạo điều kiện cho phái chó dại ở Mỹ Nhật hàn Việt phát triển bùng nổ.

Chia sẻ trang này