1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại súng cối

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi datvn, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Tại sao T72-80 dùng nòng có xoắn được coi là không hiệu quả bằng T90 nòng trơn, lại dễ hỏng hơn. Em cứ tưởng nòng có đường khương tuyến là cuộc cách mạng của súng, chứ không thì súng cứ phải làm nòng dài như thời Napoleon ấy.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thực ra chỉ có đời đầu của T72 mới là pháo nòng xoắn nhưng sau này đều được sử dụng nòng trơn hết.
    Tại sao pháo nòng trơn mạnh hơn ??
    Thực ra pháo nòng xoắn chỉ có tác dụng tốt với đạn có sơ tốc đầu đạn thấp vào khoảng 800 m/s nhưng 1 khi sơ tốc đầu đạn cao xảy ra các vấn đề sau:
    Khi viên đạn bay quá nhanh miết vào rảnh xoắn lực rất lớn ép viên đạn rất mạnh trong khi nó cần thời gian để miết qua hết rảnh .Khiến viên đạn bị biến dạng mạnh
    Lực miết lớn làm mau hư rảnh xoắn và thế là ta cần 1 cái nòng mới.
    Bản thân viên đạn bay nhanh lực xuyên cao nên đường đạn rất thẳng khôgn cần xoáy nhiều để tạo độ ổn định đường đạn
    Khi bay nhanh mà xoáy nhanh thì sẻ làm giảm tốc độ viên đạn rất mạnh do độ nhiểu loạn không khí cao lực cản không khí lớn .
    ==> cuối cùng người ta quay về thời xa xưa với nòng nhẳn nhưng có cải tiến :
    Tạo ra 1 số khe xoắn trích khí thuốc làm lực thuốc xoắn ốc khiến viên đạn xoắn theo ở 1 mức vừa phải .
    Thế là nòng trơn bền hơn hiệu quả hơn với chủng đạn chống tank thời nay với sơ tốc đầu đạn có loại lên đến 1700m/s.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. lekien

    lekien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ===============================================================================
    Cấu tạo của pháo và nòng súng bây giờ rất hay vì cùng một loại đạn với nòng súng khác nhau có hiệu lực khác nhau như tăng Abram của Mỹ lại dùng pháo của Đức-còn Nga vừa đưa ra một nòng pháo cải tiến cho tăng Tank-90 mà có thể nâng tầm bắn củ loại đạn thường lên thêm ... 1,5 km
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác antey2500 kiếm được ở đâu đó(mấy khẩu WW1), em tìm mái mà không thấy, nghe đâu ảnh này không phải bác scan. Cho em tí được không, cần lắm, cần lắm.
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bạn vào xem trang :http://www.waffenhq.de .Có đầy đủ thông tin về vủ khí của Đức trong WW2 chứ không phải là WW1 hiện giờ hình ảnh về WW1 rất hiếm và thường là tranh vẻ hay hình chụp viện bảo tàng thôi.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ngày nay các loại pháo thường được làm 1 bài toán tối ưu hoá trước khi đưa ra sản xuất đó là gồm các yêu cầu sau :
    Độ bền :độ dày của nòng ,xoắn hay trơn ,và nếu trơn thì có rảnh trích khí tạo xoáy hay không
    Độ dài nòng :bảo đảm tận dụng tối đa lực khí thuốc đẩy viên đạn đi .Nếu nòng ngắn thì lực thuốc còn mạnh nhưng đạn đả ra khỏi nòng .Chính vì thế mà với nòng cải tiến cùng 1 loại đạn nhưng sức công phá khác xa.
    Kinh tế : với độ bền độ dài và vật liệu như thế thì có kinh tế chưa hay cần thay 1 trong 3 thứ.
    Hoả lực : đường kính nòng và loại đạn thích hợp nhất : có hẳn 1 dự án nghiên cứu về cái này .Nói về việc với đường kính nòng ra sao và với loại đạn có thuốc phóng có tốc độ cháy như thế nào thì độ dài nòng như thế nào là hay nhất ....
    Kết quả là nòng súng ngày nay là cả 1 tinh hoa của tính toán rất chi li không có gì là thừa cả .
    Ngày xưa người ta chế nòng thường là theo thí nghiệm và yêu cầu : chẳng hạn cần hoả lực cao thì nòng lớn ,bắn xa thì nòng dài ... qua thí nghiệm và chọn lựa còn ngày nay nó là 1 môn khoa học quân sự chính xác .Ví dụ cần hoả lực cao không hẳn ta phải tăng đường kính mà với loại đạn đang dùng ta thay đổi cấu trúc xoắn và độ dài thì đạn sẻ tận dụng tối đa khí thuốc bay nhanh hơn và sức xuyên mạnh hơn ......

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác antey2500 nói đúng ý em quá. Em xin phép bác minh hoạ thêm công đoạn thiết kế nòng(nòng súng cổ truyền, không phản lực,không lực phóng nào ngoài thuốc phóng, một thời điểm kích nổ thuốc phóng).
    Đầu tiên là quá trình tăng tốc đầu đạn, được mô tả bằng toán học bởi phương trình phóng.
    Trong phần này, trước tiên là tốc độ cháy của thuốc nổ(đơn vị là kg/s, viết tắt ở đây là TĐC).
    Nói đến một viên thuốc phóng duy nhất đã. Viên này hiện tại có diện tích mặt ngoài là S, áp suất P, nhiệt độ T. Trong một khoảng điều kiện khá rộng của P và T, tốc độ ăn sâu của sự cháy tỷ lện thuận với nhiệt độ và áp suất. Trong trường hợp đó, có thể coi tốc độ cháy TĐC=k*P*T*S. k là một hằng số (trong khoảng điều kiện đó) và được đo bằng thiết bị thí nghiệm là bom áp suất(số liệu cũng được tính toán bằng máy->kết quả) . Khi ra ngoài khoảng điều kiện đó, người ta đo và làm bảng tính sẵn cho tương quan các tham số S,P,T. Và khích thước, hình dáng viên thuốc (thay đổi tương quan khối lượng và diện tích mặt ngoài) ảnh hưởng đến tốc độ cháy TĐC (kg/s).
    Khi viên thuốc đang cháy, khích thước và hình dáng của nó cũng thay đổi liên tục(tỷ lệ diện tích / khối lượng thay đổi, tổng các S thay đổi ). Để điều khiển quá trình cháy, ngoài việc chọn viên thuốc, người ta tẩm vào thuốc các chất làm thay đổi tốc độ cháy-> viên thuốc có nhiều lớp với k khác nhau. Người ta cũng trộn nhiều loại thuốc có hình dáng, khích thước và chất khác nhau để điều khiển quá trình này.
    Thế là được một hàm, nói lên tương quan nhiệt độ, áp suất, thuốc phóng.
    Tiếp đến là đẩy đạn.
    Áp suất khí thuốc tạo nên lực đẩy đạn, quán tính thẳng cản lại. Quán tính xoay gây ra phản lực của nòng cũng cản viên đạn lại. Vì vậy góc xoắn của rãnh trên từng đoạn nòng được thay đổi phù hợp, thường là sát buồng nổ xoắn nhất. Quán tính của đạn và tốc độ chát khí thuốc làm thay đổi thể tích khí thuốc->lại làm thay đổi nhiệt độ áp suất khí thuốc->thay đổi tốc độ cháy khí thuốc. Do quán tính bản thân khí thuốc, áp suất buồng nổ cao hơn áp suất ép đạn đi-> khí thuốc là môi trường không đồng nhất. Điều này tệ hại hơn với nòng dài: khí thuốc tăng tốc rất nhiều khi đi từ buồng nổ rộng vào nòng hẹp->tốc độ cháy khí thuốc không đồng đều. Chưa kể, với hình dáng nòng và buồn nổ, gây ra các xoáy khí thuốc->áp suất nhiệt độ trong các xoáy càng phức tạp.
    Đó là một bài toán phức tạp, thông thường giải bằng giải tích với vài chục trang công thức. Trước đây, máy tính còn yếu, người ta đo và xây dựng nhiều công thức tính sẵn. Ngáo ộp dùng các công thức này trong điều kiện không thích hợp: bài toán của ngáo ộp chạy rất nhanh nhưng sai. Các bảng và công thức tính sắn đều áp dụng trong khoảng điều kiện nào đó. Với máy tính mạnh. Sai số do chương trình tính toán còn do chọn bước tính (trong phương pháp tính) không phù hợp với từng khoảng. Súng trước đây chỉ có đúc thử và bắn thử, không thể tính được. Sau người Nga mới lập ra các "trung đoàn tính toán" trước khi có máy tính.
    Vì vậy các bài toán chất lượng môt tả quá trình phóng thì rất nặng nề, con các bài ngáo ộp: rất ưu việt.
    Tiếp theo là cấu tạo nòng súng.
    Nòng thì dầy, vậy khi nó chịu áp suất cao thì phía trong và ngoài có ứng lực khác nhau. Nếu làm nòng bằng vật liệu tính chất đồng nhất thì nòng to mà yếu: phần phải chịu lực mạnh vỡ rồi còn phần khác vẫn thừa. Không thiếu khẩu có nhiều lớp kim loại khác nhau (chỉ kể phần chịu áp suất). Nòng Nga được nhiệt luyện qua nhiều công đoạn được tính toán bằng máy tính nên một khối kim loại đồng nhất trở thành nhiều lớp có lý tính khác nhau(về việc áp suất ống dầy, các bác quan sát ở ống cao su dầy, lõi căng rồi mà vỏ còn mềm chán).
    Lớp trong cùng nòng làm rất khó, nó làm việc ở nhiệt độ áp suất rất cao, mà bị mài đã đời (hì, không hề có thứ bôi trơn nào nhé). Thường người ta làm nó bằng thứ hợp kim rất dắt. Với nòng xoắn, lớp này không chỉ bị mài mà còn bị xoay. Mà liên kết lớp này với phần còn lại vẫn trong nhiệt độ cao.
    Tiếp theo là một bộ phận nữa: khoá nòng. Đến đây thì các bác muốn làm súng chỉ có mỗi cách tưởng tượng ra khoá nòng của mình, rồi mới tính toán. Chứ hình dáng khoá nòng thì phức tạp lắm.
    Tóm lại, sau hơn 500 năm, các nhà kỹ thuật vẫn chưa thể tính hết khẩu súng bằng toán học. Đó chưa kể phải nghe lời các chiến binh để có khẩu súng không là ngáo. Từ WW2 đến giờ, do tiến bộ của máy tính, nòng dài ra rất nhiều. Khẩu cối tuy cổ lại là khẩu có hiệu quả thuốc phóng cao bậc nhất.
  8. lekien

    lekien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cối gọn nhẹ của thuỷ quân lục chiến Mỹ
    Cối hạng nặng 240 mm của Nga-tầm bắn bằng đạn cối có điều khiển-18 km
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127

    Khẩu 155mm của Pháp
    Khẩu 2S5 203mm của Nga
    Khẩu Bereg có điều khiển lazer của Nga
    Mw_big_xm777 của Mỹ rất phổ biến trong chiến tranh vùng Vịnh
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chao bà ******^ su'ng co^'i :
    Trung si AK_M , dai doi tha'm sa't , trung doi ye^?m tro*. co^'i 81 va 120 mm , trung doan 9 du` pha'p ; tran trong kinh chao ba ****** su'ng coi , la thanh vien moi, xin go'p 1 vai y' kie'n cho ba con :
    Thu 1 : Su'ng co^'i hoac dan mi`nh con goi la mot che^ ; tieng pha'p MORTIER co nghia la cai do gia thuoc, hay con goi la cai coi,
    Thu 2 : coi co' nhieu loai , nhung neu chi? ba`n ve coi' thi chi? nen ba`n đe^'n nhung su'ng coi' : 30 mm , 60 mm , 80mm hay 81 mm va 120 mm chu con cac loai khac thi thuoc ve dai ba'c hoac tro.ng pha'o roi !

Chia sẻ trang này