1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại tăng thiết giáp của Liên Xô và Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nhoccongsan, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Cả 2 chiếc, BTR-T và BMP-T đều lấy từ khung xe tăng để phát triển thành một chiếc xe chiến đấu khác. BTR-T ra mắt trước, nhưng chính BMP-T mới là chiếc xe chiến đấu chủ lực, BTR-T thật ra giống với cái kiểu " tận dụng những thứ đã lỗi thời như khung T-55 " thì đúng hơn. Liên quan thì chúng cũng chỉ có điểm chung thế thôi, cũng không nhiều lắm cho nên bạn thắc mắc cũng phải
  3. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4


  4. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Cả 2 chiếc, BTR-T và BMP-T đều lấy từ khung xe tăng để phát triển thành một chiếc xe chiến đấu khác. BTR-T ra mắt trước, nhưng chính BMP-T mới là chiếc xe chiến đấu chủ lực
    ---------------------------------------------------------
    Cho tớ thắc mắc phát nhá, bác chủ topic!
    Quan điểm về sử dụng tăng-thiết giáp của LX cũ và Nga thiên về sử dụng đội hình lớn, đấu tăng theo kiểu dàn trận. Với quan điểm này thì những loại MBT rất phù hợp, bằng chứng là họ liên tục đưa ra những mẫu mã MBT mới hoặc được cải tiến liên tục như T-80, T-90,... dù sau 1991 thì nền kinh tế Nga rất thiếu tiền cho QP. Vậy tại sao bỗng dưng họ phát triển một loại xe "không giống ai" như cái BMP-T nhỉ? Chắc phải căn cứ vào cái gì chứ?
  5. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.498
    Đã được thích:
    1.503
    Tăng Nga chuyên đánh đội hình lớn mà đội hình lớn chỉ có thể triển khai trên địa hình trống trải, gặp địa hình đồi núi chật hẹp hay đặc biệt là chiến tranh đường phố thì chiến thuật này tắt đài. BMP-T ra đời không biết có phải là để khắc phục nhược điểm này không nhỉ.
  6. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Nguyên nhân lý thuyết :
    1/ Triển vọng biển tank, tank chiến quy mô lớn kiểu Kursk sẽ ngày càng ít có cơ hội xuất hiện với công nghệ ngày nay.
    2/ Trong tương lai gần, khó có ku nào đủ lực, đủ sức chơi sòng phẳng tank bầy với Nga trên đất Nga
    3/ Nga phải đối mặt với việc phải đánh dẹp quân ly khai, triển khai chiến tranh bất đối xứng, chiến tranh không quy ước với các đổi thủ nhỏ hơn, tank bầy là kém hiệu quả
    Nguyên nhân thực tế :
    - MBT bị thịt số lượng cao trong chiến tranh đô thị, chiến tranh du kích - cuộc chiến Chechnya lần 1
    - Cách sử dụng MBT hiệu quả hơn trong Chechnya lần 2
    - Việc sử dụng Shilka đi cùng đoàn convoi đã bảo vệ đáng kể các MBT khi chúng bị phục kcíh tại các hẻm núi, nơi quân phục kích chiếm ưu thế từ trên cao
    Em mới liệt kê vậy, mời các bác
  7. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Vâng, họ rút kinh nghiệm từ thất bại ở Chechnya đấy bác ạh, những chiếc xe tăng tuy rất hữu hiệu với tăng và công sự của địch, nhưng với 1 chú lính cầm AT vác vai bé nhỏ thì diệt không hề dễ dàng, thế cho nên chiếc BMPT với hỏa lực chủ yếu là pháo 30mm với súng 7,62mm cực mạnh ( ATGM AT-14 Kornet phòng thân với bọn tăng địch hay công sự địch là chủ yếu ) có nhiệm vụ chính là giải quyết lối " đánh gần " này. VD rõ ràng nhất là trong chiến tranh đường phố, tăng đi mà không có BB đi kèm ( BB lại dễ bị sát thương ) thì rất dễ bị thịt.
    Now, drawing on experience gained operating armored vehicles in local conflicts, designers have developed the BMPT combat vehicle on the basis of the most mass-produced T-72 battle tank. The combat vehicle features armor protection equal to that of the battle tank and powerful armament capable of neutralizing and defeating antiarmor-capable targets and manpower, and operates in a common battle formation.These features help significantly increase combat effectiveness of tank units and decrease their losses from enemy close-combat assets.
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    A, "giờ thì em đã hiểu - Fugaka!"
    Cái không hiểu còn lại ở đây là: Với những thông tin hết sức thú vị như thế, tại sao bác chủ topic không gắn luôn vào bài viết giới thiệu về BMP-T của mình nhỉ?
    Nếu thế thì những thông số về vũ khí, vỏ giáp,... cho đến năm sản xuất loạt, năm đưa vào biên chế,... của xe BMP-T sẽ gắn kết với nhau và cho người đọc một cái nhìn hoàn chỉnh về lý do, yêu cầu và đặc điểm thiết kế cũng như sự xuất hiện của mẫu xe này hơn! Đặc biệt là những người đọc dốt như tớ!
  9. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Cái đoạn English là em cũng có dịch trong bài trên đấy ạh, chắc bác chưa để ý thôi
    P/S: À mà lúc này nhà em ghi thiếu, vũ khí thịt BB của thằng BMP-T này ngoài pháo 30mm với súng 7,62mm còn có 2 khẩu phóng lựu liên thanh AG-17 đấy ạh, lợi hại phết
  10. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    bác chủ thớt làm tí về con Sprut chống tăng tự hành đi

Chia sẻ trang này