1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại tăng thiết giáp của Liên Xô và Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nhoccongsan, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Bác để ý hộ, toàn bộ cái bài báo đó là copy 100% của tớ ( chỉ copy 2/3 độ dài ), câu duy nhất không phải của tớ là câu cuối của bác Guifoil + chèn 3,4 cái hình khác tớ vào ( cũng chèn sai hình nữa) ===> ăn tiền. Thế mà thằng copy dám mở mồm nói là " tổng hợp "
  2. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Tiếc là tay này thêm chữ tổng hợp vào rồi bác ạ
    Bài đầu tiên của topic này pót ngày 19 tháng 06 và 6 ngày sau một bài "tổng hợp" của Trần Danh (không biết phải phóng viên hay không) đã được đăng trên website quân đội nhân dân.
    Link đây
    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/81837/Default.aspx
    Bác chủ topic thông cảm cho người ta "tổng hợp" đi, làm phước cúng dường đi bác ạ
    P/S: Bà con vào link xem đi có thêm tài liệu bổ sung đó - nhưng mà vào nhanh nha, em sợ bài này nó biến mất lắm đó.
  3. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Hừm, thôi kệ, coi như đó là phần (mặt trái) tất yếu của cuộc sống. Chỉ buồn 1 cái là cơ quan đại diện cho QDNDVN có những thằng PV thế này, bảo sao mãi không qua nổi Thanh Niên với Tuổi Trẻ, chứ đừng nói là báo nước ngoài
    Tiếp về series BTR-90 :
    BTR-90 được tích hợp khả năng bảo vệ NBC, các loại vũ khí tự động và một hệ thống phóng đạn khói. Hệ thống khổi động hai chế độ giúp cho xe có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Khi xe xảy ra tình trạng bị rò rỉ nước, nước tràn vào xe sẽ được tháo ra bởi một hệ thống đặc biệt. Hệ thống điều hòa không khí và làm mát trong xe sẽ nâng cao khả năng tác chiến và tính sẵn sàng của xe và kíp lái.
    Các kĩ sư của nhà máy chế tạo GAZ đã phát triển loại xe bọc thép bánh hơi APC BTR-90 mới với nhiều đặc điểm rất khác với các phiên bản BTR trước của Nga như BTR-60PB, BTR-70, BTR-80 cũng như các loại APC của các quốc gia khác. Những ưu điểm dễ nhận thấy của kết cấu mới là :
    ? Hỏa lực mạnh
    ? Sự cơ động
    ? Khả năng bảo vệ
    [​IMG]
    Như chúng ta đã biết, vũ khí tiêu chuẩn của một chiếc APC thông thương là một khẩu đại liên cỡ nòng lớn như 12.7mm hoặc 14.5mm và một khẩu súng máy 7.62mm đồng trục. Sau này, những khẩu súng cỡ nòng 25mm hay 30mm đã thay thế cho những khẩu đại liên hạng nặng kia.
    Hệ thống vũ khí của BTR-90 sử dụng 4 loại. Nó gồm khẩu 30mm 2A42, khẩu PKT 7.62mm đồng trục, khẩu phóng lựu liên thanh AG-17 30mm và hệ thống ATGM Konkurs AT-5.. Hệ thống này cho phép khai hỏa cả ban ngày lẫn ban đêm, với các mục tiêu khác nhau ( bao gồm cả xe tăng ) với tầm bắn lên tới 4000m, bắn các mục tiêu như lính bộ binh địch, trực thăng ở tầm 2000m-2500m, hoặc các mục tiêu không được che chỡ nằm trên đồi dốc thì có thể bị hạ từ khoảng cách 4000m, đặc biệt là các xạ thủ ATGM hay súng chống tăng.
    Hệ thống ngắm bắn gồm loại kính bắn ngày/đêm BPKZ-42 dành cho xạ thủ, kính 1P-13 và tổ hợp radio dành cho trưởng xe . Nếu khác hàng yêu cầu, kính ngắm của xạ thủc ó thê tích hợp thêm hệ thống nhiệt ảnh của công ty SAT, Pháp.
    [​IMG]
    Ngoài ra, với khả năng mang nhiều lính (7) và không gian trong xe rộng rãi (13m3) , BTR-90 có thể hoán cải để gắn các option khác tùy mục đích, ví dụ như lắp hệ thống chiến đấu của xe BMP-3, một khẩu 120mm pháo, hệ thống phòng không hay một xe gắn ATGM chuyên diệt tăng, v.v?..
  4. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mà chẳng hiểu sao báo QDND, tiếng nói của quân đội nước nhà mà lại có mấy thằng biên tập viên kém kiến thức thế không biết.
    tại link này :
    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/81400/Default.aspx
    Nó chú thích pháo 2S3 Akatsia là 2S19 Msta mới chết chứ, trẻ con mà biết thì cười cho xấu mặt.
  5. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Ôi zào, chuyện thường, đến copy bài tớ mà cũng thay hình BTR-80 để đi minh họa cho BTR-90 thì hiểu roy
  6. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4


  7. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    các bạn xem video từ BTR-60 đến BTR-90 "Rostok" quả là Btr-90 mạnh đấy chứ nhưng về vũ khí chống tăng ATGM có một ụ phóng nên sau khi phóng một quả lại phải trèo lên xe lắp tiếp quả khác thì không cơ động lắm nên Nga cho ra đời BTR-90 "Berezhok'' có thể phông tự động 4 quả ATGM . cái tên " Berezhok " là tên cụm tháp pháo đó coá thể lắp cho cả BTR lẫn BMP đời cũ như BMP=2 chẳng hạn
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Từ những năm 2000 việc xe bọc thép có khả năng đánh tăng từ xa cũng như chống các xe bọc théo khác và khả năng phòng không chống máy bay trực thăng và các máy bay không người lái bay thấp .. đã dẫn đên Nga đưa ra hai tháp pháo mới cho xe bọc thép là Bakhcha và Bakhcha-U , loịa Bakhcha-u có khả năng mang nhiều đạn hơn so với Bakhcha thường gần gấp đôi nên BMP-3 là tháp pháo Bakhcha còn BMP-3M là tháp pháo Bakhcha-U là các loại được nhiều nuớc nhập khẩu nay tháp pháo Bakhcha cũng lại dùng cho BTR-90 Rostok hay gọi là BTR-90 Bakhcha hay BTR-90M
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    BRDM-2 Armoured Reconnaissance Vehicle
    [​IMG]
    Năm ra mắt: 1963
    Tổ lái: 4
    Dài: 5.75m
    Cao: 2.31m
    Rộng: 2.75m
    Khoảng cách hành trình: 750km
    Tốc độ tối đa: 95km/h
    Tốc độ bơi tối đa: 10km/h
    Hỏa lực: Súng 14.5mm KVPT
    Súng đại liên 7.62mm (7.62x 54R) PKT
    Trong một nỗ lực nhằm cải thiện tính năng bơi nước và nâng cao hỏa lực cho các loại xe thiết giáp trinh sát của mình, người Soviet đã cho ra mắt loại BRDM-2. Sự khác biệt của nó so với mẫu BRDM trước là động cơ đã được cải tiến và chuyển về đặt ở đuôi xe, và có một cái tháp pháo với khẩu 14.5mm đặt trên nóc. Cái tháp pháo này giống hệt với loại đặt trên xe BTR-60PB. Phiên bản BRDM đầu tiên (BTR-40P) xuất hiện năm 1959. BRDM-2 còn được biết với cái tên BTR-40P-2 hay BTR-40PB. BRDM-2 được thấy lần đầu tiên năm 1966 và đến giữa những năm 1980 đã thay thế toàn bộ xe BRDM trong quân đội Soviet lẫn quân đội các nước Warsaw. Phiên bản xe lội nước của quân đội Hungari FUG (OT-65) và FUG-70 khác BRDM-2 ở chỗ nó có 2 cửa bơi nước.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dòng BRDM-2, với giáp dày nhất là 14mm, có thể bị sát thương bởi mảnh đạn pháo và đạn súng máy nòng .50. Lốp xe cũng dễ bị tổn thương trước các loại hỏa lực của đối phương.
    Cũng như phiên bản BRDM trước, BRDM-2 được bọc giáp toàn bộ, bốn bánh xe, khả năng lội nước hoàn toàn với hai cặp bánh xe và hệ thống điều chỉnh áp lực lốp xe nhằm nâng cao khả năng di chuyển trên địa hình đồi núi, bên cạnh đó là một động cơ riêng giúp bơi nước. Nhìn bề ngoài, nó khác với BRDM-1 ở chỗ to hơn, có dạng hình hộp. Nó giữ lại hình dáng mũi tàu nhưng lái xe được đặt tiến gần về phía trước hơn và động cơ được chuyển về đuôi xe. Có hai vị trí nhô ra để quan sát nằm ở giữa mỗi bên thân xe. Động cơ mạnh hơn phien bản cũ ( loại 140hp V-8 thay cho loại 90hp 6 xy-lanh ). BRDM-2 cũng được tích hợp thêm loại đèn IR cũng như hệ thống phòng chống NBC.
    [​IMG]
    Các phiên bản
    Phiên bản BRDM-2 trinh sát với tháp pháo giống với loại trên BTR-60PB. Tháp pháo hình nón với một khẩu 14.5mm và một khẩu 7.62mm đồng trục, model này có tổ lái 4 người: Trưởng xe, xạ thủ và hai lái xe.
    Phiên bản xe gắn ATGM sử dụng các loại ATGM như AT-2/SWATTER, AT-3/SAGGER và AT-5/SPANDREL. Bệ phóng ATGM này thay thế cho tháp pháo 14.5mm. Phiên bản này thương thấy trong các đơn bị cơ giới hóa chuyên diệt tăng của bộ binh hay các trung/lữ đoàn chuyên diệt tăng nằm trong đội hình sư đoàn pháo tiền tiêu.
    Mẫu 9P122 với 6 quả AT-3 ATGM
    Mẫu 9P124 với 4 quả AT-2 MCLOS ATGM
    Mẫu 9P133 với 6 quả AT-3C SACLOS ATGM
    Mẫu 9P137 với 5 quả AT-5 ATGM
    Mẫu 9P148 với 5 quả AT-4 or AT-5 ATGM
    SA-9 Gaskin:
    [​IMG]
    Phiên bản BRDM-2rkh trinh sát hóa học-phóng xạ được gắn tiết bị cắm cờ báo hiệu những khu vực nguy hiểm. Nó thường được trang bị trong các trung đoàn hóa học.
    BRDM-2U là xe chỉ huy với hệ thống radio thay cho tháp pháo, thương được sử dụng làm xe thông tin điều khiển cấp trung đoàn, nó cũng còn được sử dụng trong các đơn vị pháo binh.
    Phiên bản xe phòng không tầm thấp SA-9 Gaskin với bệ phóng tên lửa thay cho tháp pháo, nó có thể xoay 360 độ. Kíp lại của phiên bản này là 4.
    Người Ba Lan cũng cải tiến BRDM-2 với việc lắp súng máy 12.7mm, cải tiến súng 7.62mm PKT, gắn tên lửa AT-4 ATGM, hệ thống radar quan sát, cải tiển hệ thống điều khiển bắn, v.v?
    [​IMG]
    Với tên lửa AT-3 Sagger:
    [​IMG]
    [​IMG][/size]
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Các lữ đoàn bộ binh cơ giới nhẹ network với nhau và với Không Quân-Pháo binh sẽ dần thay thế cho các sư đoàn bộ binh cơ giới nặng kiểu WW I I trên chiến trường thế kỹ 21. Tôi thích chiếc BTR-90 nếu như nó
    1- Thay cửa hông bé tẹo bằng cửa sau sau lớn dể ra vào và an toàn hơn
    2-Trang bị thiết bị thông tin network thay cho máy bộ đàm cổ lổ sĩ nó đang dùng hiện nay.
    3- Có thể chở được 9-10 lính thay vì 7 như hiện nay.
    4-Trang bị computer hiển thị bản đồ near real time chỉ vị trí các xe trong đơn vị trên chiến trường cũng như vị trí địch ta thông qua mạng chiến trường giúp xe trưởng đánh giá tình hình và có quyết định chỉ huy hợp lý.
    5- Nhận và truyền data real time trong các xe trang nhóm với nhau.
    Được 5 cái trên thì BTR-90 đúng là xe của thế kỹ 21. Khi đó sự lợi hại của nó không chỉ do nó mà do sức mạnh toàn quân.
    Được andrewtran sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 29/06/2009

Chia sẻ trang này