1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại tăng thiết giáp của Liên Xô và Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nhoccongsan, 19/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Các bạn xem các chú BTR đổ bộ
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Xe bọc thép chiến đấu BMPT :
    [​IMG]
    Thông số kỹ thuật cơ bản:
    -Khung, thân xe: Dựa trên thân xe tăng T-72 MBT.
    -Trọng lượng xe: 47.000kg.
    -Chiều dài xe: 6960 mm
    -Chiều rộng: 3460 mm.
    -Chiều cao Kể cả pháo: 3200mm.
    -Động cơ diesel -W92S2 1000bhp (736kW)
    -Tốc độ tối đa: 65km/h
    -Tầm họat động tối đa: 550km.
    -Pháo sử dụng: 2 khẩu 2A42. Cỡ nòng: 30mm.
    -Cơ số đạn trong hộp chứa đạn: 900 viên/2 khẩu. Cơ số dự trữ : 2.000viên.
    -Tên lửa sử dụng : 4 tên lửa 9M120 Ataka-V(ATGW).
    -Kíp vận hành:5 người gồm Trưởng xe, lái xe và các pháo thủ
  3. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Cám ơn bạn tombuys đã đóng góp. Có điều topic này mình làm theo thứ tự đã được sắp xếp, các phiên bản sẽ được post liền kề nhau. Nếu bạn giúp mình thêm thông tin các mẫu xe sau mỗi loại xe mình post, như bác Gul đang làm đấy, thì mình rất cám ơn. Thế nhé, để tránh những bài viết trong topic bị lộn xộn.
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Xe bọc thép chiến đấu BTR-T :
    [​IMG]
    Thông số kỹ thuật cơ bản:
    -Khung, thân xe: Dựa trên thân xe tăng T-55.
    -Trọng lượng xe: 38.500 kg.
    -Chiều dài xe: 6,45 m
    -Chiều rộng: 3,27 m.
    -Chiều cao : 2,4m.
    -Vỏ thân xe dày 600mm với giáp ERA
    -Động cơ diesel 520hp.
    -Tốc độ tối đa: 50km/h đường trường, 25km/h đường núi đồi.
    -Tầm họat động tối đa: 500km.
    -Pháo sử dụng: 1 pháo 2A42, cỡ nòng: 30mm hoặc AGS-17.
    -Kíp vận hành:2 người điều khiển gồm lái xe và pháo thủ+ chở được 6 người lính.
  5. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Hình như đây là xe hỗ trợ cho MBT thì phải.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Sorry các bác, mãi dịch thông số kỹ thuật nên em post bị lộn hình.
    Đây mới là Xe bọc thép chiến đấu BTR-T (thông số KT ở trên):
    [​IMG]
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chính xác đó bác!
  8. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Bác tomboys thiếu rồi.Bác quan sát kỹ 2 bên trên đầu xe còn có 2 cây canon 7,62ly nữa đấy. Con BMPT này vừa hỗ trợ MBT,vừa hỗ trợ bộ binh tấn công luôn đấy.
  9. Longsukebe

    Longsukebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện các bác cho em hỏi, con dưới hình là con xe gì, dùng để làm gì đấy ạh
    [​IMG]
  10. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Con này chắc là xe bọc thép để chở quân thôi bác, con gì thì em chịu.
    @ bác tombuy : theo thiển ý của em thì bác nên bàn cùng bác nhoccongsan, cung cấp tài liệu rồi sắp xếp để post cho có hệ thống. Bây h ng ta đang nói về 1 xe, bác lại nhảy vào nói về 1 xe khác ( ảnh và thông số ) rồi lại nói lại 1 xe người ta đã nói rồi thì sẽ làm người đọc bị rối đấy ạ
    Em nhiều lời, mong bác ném đá nhẹ tay

Chia sẻ trang này