1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại tàu chiến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kass, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Các loại tàu chiến

    Các sự phụ chỉ cho em vài chiêu đi nào
    Em rất khoái mấy cái tàu chiến :
    - destroyer (tàu khu trục )
    - cruiser ( tuần tiễu)
    - hàng không mẫu hạm
    -submarine ( tàu ngầm)
    -frigate
    -batte-ship
    nhưng chẳng biết phân biệt các loại tàu chiến với nhau, đặc biệt là khu trục và tàu tuần tiễu. Ví dụ như:

    Tính năng, trang bị, nhiệm cụ của các loại này khác nhau thế nào ạ ?
    Lào ( bắt chước các sư phụ đấy nhé ) hình như chỉ có mấy chiếc cruiser thì phải, không biết Lào có chiếc khu trục nào không


    Tron lúc đợi các sư phụ, em post tạm hình cái khu trục Exeter vừa tới thăm nước ta. Trông đẹp quá, nhìn phát thèm




    Được kass sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 29/05/2004
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay rảnh rỗi tham gia viết bài với các bác. Rất mong các bác đóng góp những bài viết phân tích, hoặc post hình có chú thích đầy đủ thay vì chỉ post hình không. Như vậy chúng ta mới có thể nâng cao chất lượng box. Mong các bác nhiệt tình hưởng ứng.
    Trước khi ta nói về khu trục hạm, phải nhắc lại chút về nguyên nhân ra đời của nó. Cơ cấu chiến hạm cuối tk 19 đến đầu tk 20 vẫn lấy tuần dương hạm (cruiser) làm sức mạnh chủ đạo, lấy thiết giáp hạm làm quả đấm thép. Bên cạnh đó còn tàu tuần tiễu khu trục (frigate), loại nhỏ chuyên dùng để tuần duyên hoặc hộ tống tàu vận tải.
    Tuần dương hạm có 2 loại: nhẹ, nặng. Trang bị hoả lực mạnh, do vậy sức cơ động kém. Từ đó ra đời tàu phóng lôi để tiêu diệt chúng.
    Hôm nay tớ xin giới thiệu về tàu phóng lôi, tiền thân của tàu phóng tên lửa- tấn công nhanh hiện đại (fast attack missile craft).
    Tàu phóng lôi bắt đầu được sử dụng quy mô vào cuộc chiến tranh Nga- Thổ (1877-1878). Rất hữu hiệu để tiêu diệt những chiếc tuần dương nặng nề. Ban đầu chúng chỉ là những xuồng tốc độ cao, đầu có gắn 2 quả mìn. Còn gọi là tàu phóng mìn (mine launcher). Lao tới cắm mìn vào tầu địch rồi rút lui.
    Tuy nhiên loại này vẫn kém hữu hiệu, khả năng hải trình kém, tốc độ còn thấp. Cần phải có loại tàu lớn hơn để đảm đương nhiệm vụ này. Do đó hải quân Nga hợp tác với nước Anh, cường quốc hải quân lúc đó để chế tạo ra tàu phóng lôi, sử dụng ngư lôi có ống phóng.
    Tuy nhiên sau này, trong chiến tranh Nga- Nhật (1904-1905) hải quân Nga không biết rút kinh nghiệm, vẫn bị các tàu phóng lôi cao tốc của Nhật tiến công. Từ đó ra đời tàu khu trục, khắc tinh của tàu phóng lôi.
    Loại tàu phóng mìn đầu tiên của Nga
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Cho đến đệ nhị thế chiến, tàu phóng lôi đã có những bước đột phá lớn về mọi mặt. Nước khởi xướng là Đức Quốc.
    Sau khi bại trận năm 1918, hoà ước Versailles không cho phép Đức quốc đóng các loại chiến hạm lớn. Do vậy họ phải phát triển các loại tàu nhỏ: thiết giáp, tuần dương bỏ túi, khu trục hạm và tàu phóng lôi. Loại tàu này gọi là E-boat.
    Tàu phóng lôi của Đức đi tiên phong trong việc trang bị vũ khí đa năng như pháo phòng ko Flak 37mm, 20mm, hải pháo 40mm Bofor. Vừa có thể tiến công bằng ngư lôi, bằng pháo, vừa chống máy bay và tàu ngư lôi địch. Hoặc có thể rải mìn.
    Tàu ngư lôi Đức hơn hẳn các loại tàu địch ở chỗ cabin bọc thép tốt, hoả lực mạnh. Trọng tải khá lớn, trung bình từ 80-175 tấn. Tố độ có thể lên đến 32 hải lý.
    Loại này gây nhiều tổn thất cho đồng minh khi tiếp tế cho Liên Xô ở Bắc Đại Tây Dương. Tiến hành rải mìn phong toả cảng biển Anh quốc hoặc cứu sống phi công bị bắn rơi. Chống lại loại tàu ngư lôi nhỏ của Anh (motor torpedo boat ). Săn tàu ngầm với bom chìm.
  4. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/Quansu/345364.ttvn
    Spirou nhớ mặt em đấy nhé!
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Ặc, sorrzzy, tớ đâu có nhớ đâu. Hôm nay rảnh rang thấy topic hay nên mới post bài vào. Để tớ kêu Tech Admin gép 2 chủ đề lại.
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Bác Sĩ Phú phân tích nốt tại sao tầu khu trục lại là khắc tinh của tầu phóng lôi đi .
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, không dám gọi là phân tích, e rằng múa dìu qua mắt thợ. Do sự nguy hiểm của các tàu phóng ngư lôi, nhất là do nó rẻ dễ chế tạo hàng loạt nên xuất hiện tàu khu trục (destroyer). Tàu khu trục đầu tiên xuất hiện năm 1892, nhưng không rõ là nước nào đầu tiên. Ban đầu nó chỉ là một dạng tàu phóng lôi, còn gọi là torpedo boat destroyer, nhưng lớn và dài hơn một chút. Khi dùng để chống tàu phóng lôi, khu trục hạm trang bị thêm các loại hoả lực mạnh như hải pháo, trang bị động cơ khoẻ để có thể rượt theo tàu phóng lôi.
    Sau này tàu khu trục không dùng đơn thuần để chống tàu phóng lôi nữa. Nó bắt đầu trang bị đa năng, đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, kể cả như 1 tàu phóng ngư lôi.
    - Trang bị bom chìm (deep charge), máy dò sóng âm để săn ngầm.
    - Trang bị ngư lôi.
    - Khi tàu sân bay xuất hiện và máy bay đóng vai trò quan trọng trong hải chiến. Tàu khu trục trang bị Flak để chống máy bay, bảo vệ tàu sân bay, các đoàn tàu convoy. Nhiều tàu khu trục chỉ trang bị toàn pháo phòng không nhằm bảo vệ tàu lớn.
    - Rải mìn
    Tàu khu trục đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thế chiến thứ hai, thậm chí cho đến ngày nay. Nó chủ yếu đảm nhận vai trò phòng thủ và hộ tống.
    Trong chiến tranh Thái Bình Dương giữa Nhật và Mỹ, có một thời gian dài người Nhật thiên về phòng thủ nên họ cất giấu kỹ các tàu loại lớn như tuần dương, thiết giáp hạm và tàu sân bay. Mọi gánh nặng chiến tranh đổ lên các hải đội khu trục hạm. Các khu trục hạm Nhật trang bị các vũ khí nặng, như hải pháo 127mm để có thể đánh tàu tuần dương, oanh tạc dọn đường cho đổ bộ. Thậm chí còn dùng chở quân, hàng hoá cho các đảo Thái Bình Dương. Nếu bạn nào muốn rõ thêm về khu trục hạm, đọc cuốn Yamamoto và chiến tranh Thái Bình Dương- Hồi ký của một đại tá hạm trưởng khu trục hạm Nhật mà tớ quên tên. Qua cuốn sách trên ta mới thấy khu trục hạm đóng vai trò quan trọng như thế nào. Trong khi các tàu hạng nặng lần lượt làm mồi cho máy bay Mỹ, thì các tàu khu trục nhỏ bé cơ động nhanh, phòng không mạnh dễ dàng thoát hiểm. Đồng thời nó còn chặn đánh hữu hiệu các tàu phóng lôi PT boat của Mỹ. Một chiếc PT boat do viên sỹ quan trẻ tuổi J.F Kennerdy trong một trận hải chiến ban đêm năm 1942 đã bị đại bác tàu khu trục tiện làm đôi. May mắn anh ta thoát kịp để sau này làm tổng thống Mỹ.
    Đây là một số tàu khu trục Nga giai đoạn 1901-1904. Nhìn ko khác gì tàu phóng lôi.
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Một số so sánh giữa khu trục hạm đầu tiên và khu trục hạm WW2. Khu trục hạm Nga Hoàng thời kỳ đầu tiên, hoàn toàn chỉ dùng săn tàu phóng lôi.
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đến thế chiến thứ 2, khu trục hạm đóng vai trò như cái ô phòng không. Chiếc Tasken của hải quân Soviet trang bị :
    - 8 pháo phòng ko 20mm
    - 6 pháo 45mm
    - 6 khẩu 130mm
    - 6 ống phóng ngư lôi
    - 80 quả mìn.
    Được spirou sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 29/05/2004
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    cruiser là tàu tuần dương, trang bị đầy đủ cả để vừa đánh bộ đánh biển, đánh không, đánh ngầm, vũ khí khá mạnh, tốc độ khá để có thể *đơn độc* tiến hành các nhiệm vụ ở xa. Là loại tàu khá lớn chỉ thua battleship.
    Còn destroyer nguyên thủy bé tẹo à!

Chia sẻ trang này