1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại tàu chiến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kass, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    5.Khu trục loại Luigi Duran của Ý
    Loại khu trục của Ý khá mạnh, dài 147m, trang bị 8 tên lửa đối hạm Otomat, 8 tên lửa đối không Albaterot va 40 ống phóng tên lửa theo chuẩn Âu. Cũng như các khu trục khác nó cũng được trang bị ngư lôi diệt ngầm.Thường dùng với mục đích phòng thủ và khi tấn công hổ trợ các cuộc đổ bộ ven biển mà thôi.
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Ban đầu cứ nghĩ SOVREMENNY với lượng giãn nước hơn 8000 tấn phải là tuần dương hạm, hoá ra không phải. Tớ ko nghĩ chiếc này chỉ phòng thủ ko thôi, chiếc này thuộc dạng tác chiến độc lập, đa năng.
    TQ có vài chiếc này, nghĩ mà ớn lạnh.
  3. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    6.Khu trục Delhi của Ấn độ
    Ấn độ cũng đầu tư để có khu trục cho riêng mình. Dài 163 m , trang bị 48 tên lửa phòng không SA-N-7 và 16 tên lửa đối hạm Kh-35 đều của Nga, ngư lôi chống ngầm. Khả năng phòng thủ là khiêm tốn nhưng cũng đủ uy hiếp Pakistan.
  4. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    7.Khu trục hạm loại Luhai và Lulu cua Trung quốc.
    Cả 2 loại đều do TQ tự chế tạo. Lu hai dài 153 m va Lulu dài 143m. Trang bị 16 tên lửa đối hạm C802 với Luhai , 8 tên lửa đối hạm C802 với Lulu; cả hai đêu mang 32 tên lửa HQ-7 đối không cung ngư lôi diệt ngầm. Khả năng phòng thủ có hạn bởi công nghệ không được tốt nên phải nhập Sovrmen của Nga để học tập.
    Luhai :
    Lulu :
    Trên đây là các khu trục hạm điển hình.
  5. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Hôm nay nói tiếp về tuần dương hạm và thiét giáp hạm đời mới.
    Tuần dương hạm được thiết kế với mục đích tấn công đối phương, có khả năng hoạt động xa ngoài lãnh thổ và có thể triển khai bất cứ nơi nào trên thế giới mà ít đòi hỏi có hậu cần.
    1.Tuần dương hạm loại Spruance của Mỹ:
    Một số tài liệu thì sếp nó vào loại khu trục loại lớn nhưng theo tớ thì rõ nó là tuần dương hạm rồi. Đây là loại tuần dương cũng bắt đầu lạc hậu rồi.
    Dài 172m với hệ thống ra đa 2D và Sona chống ngầm, nó được trang bị 8 tên lửa đối hạm Harpoon, 32 tên lửa phòng không, 61 ống phóng tên lửa tiêu chuẩn cho Tomahawk, ngư lôi và pháo. Như vậy vào cuối những năm 80 dầu 90 thì với hoả lực này cũng rất mạnh rồi. Nó thường được tham chiến đi cùng với tầu sân bay để cùng tăng hiệu quả chiến đấu.
  6. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    2.Tuần dương hạm loại Ticonderoga của Mỹ.
    Đây là một trong những tuần đương hạm hiện đại của thế giới. Tuần đương này là một trong những chủ lực của Mỹ. Rada được trang bị lại với hệ thông Aegis và Sona diệt ngầm tiên tiến. Dài 172m, 8 tên lửa đối hạm Harpoon, 122 ống phóng tên lửa tiêu chuẩn chứa các tên lửa đối không, tên lửa hành trình tomahawk...và ngư lôi, pháo các loại, máy bay trực thăng săn ngầm...Thực là một hệ thống hoả lực mạnh! Nó có thể hoạt động độc lập hoặc đi cùng với tầu sân bay. Ticon đang được trang bị lại hệ thống radar và tên lửa chống tên lửa đạn đạo kinetic SM-3 (THAAD).
  7. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tuần dương hạm nguyên tử lớp Kirov của Nga là lớp tuần dương lớn nhất thế giới (còn được gọi là battle cruiser). Thiết kế ban đầu dùng để săn ngầm, đặc biệt tiêu diệt các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của đối phương. Với sự ra đời hệ thống tên lửa đối hạm Ganit, khả năng của tuần dương hạm lớp Kirov được mở rộng để có thể tấn công các mục tiêu lớn trên mặt biển, phòng không và chống ngầm để hỗ trợ cho các lực lượng khác.
    Tuần dương thuộc lớp Kirov được trang bị tên lửa đối hạm Ganit, tên phương Tây là shipwreck. 20 tên lửa Ganit được đặt theo góc 60 độ ở boong trước. Những tên lửa tầm xa này không thể điều khiển sau khi phóng nhưng được trang bị chương trình tấn công nhiều mục tiêu. Các tên lửa tăng cường khả năng tiêu diệt nhờ sự liên kết thông tin về mục tiêu. Nếu một tên lửa dẫn đầu bị diệt một tên lửa khác sẽ thay thế ở vị trí dẫn đầu. Khi tấn công một đám các mục tiêu, nếu một tên lửa đã diệt được mục tiêu các tên lửa khác sẽ quay sang diệt các mục tiêu còn lại (cái này hơn hẳn Mẽo)
    Hệ thống phòng không S-300 F được trang bị trên tàu gồm 12 ống phóng với 96 tên lửa đặt theo phương thẳng đứng. S-300 F có thể tiêu diệt tất cả các mục tiêu ở các cao độ khác nhau. Ngoài ra tuần dương lớp Kirov còn có hệ thống phòng không kép Osa ?" Ma với 40 tên lửa. Còn có thêm một súng AK 130 mm gắn cố định. Hệ thống pháo 30 mm AK 630 chuyên dùng để diệt các mục tiêu như tên lửa đối hạm, các tàu nhỏ, mìn, và các mục tiêu hạng nhẹ trên đất liền. Trên tàu có 3 máy bay lên thẳng Kamov Ka ?" 27PL hoặc Ka ?" 25 RT. Tuần dương có thêm 10 ống phóng cho tên lửa (20 Vodopad-NK) hoặc ngư lôi diệt ngầm. Tuần dương có 2 hệ thống rocket để chống ngầm và chống ngư lôi. Hệ thống Udav-1 với 40 rocket chống ngầm, và 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-1000 6 ống phóng, với 102 rocket.
    Hệ thống động cơ đẩy của tuần dương hạm lớp Kirov kết hợp tubin chạy bằng năng lượng hạt nhân (2 lò phả ứng, theo một số nguồn là 4) và chạy bằng hơi nước (2 nồi hơi). Tốc độ tối đa đạt được là 31 hải lý. Khi hoạt động bằng nồi hơi tuần dương hạm Kirov có thể đạt tốc độ 14 hải lý và hoạt động được liên tục trong 60 ngày.
    Độ giãn nước (tấn): 24,300-25,860 tấn tiêu chuẩn
    25,396-26,396 tấn khi trang bị đầy đủ
    Tốc độ (hải lý): 32 hải lý
    Kích thước (m): 251.2-252 m dài
    28.5 m beam
    9.0-10.33 m draft
    Động lực: 2 lò phản ứng hạt nhân
    4 tubin 70,000 sức ngựa

    Thuỷ thủ đoàn: 727 người
    Vũ khí:
    Tên lửa: ? 20 Granit (SS-N-19) ADGM S-300F 12 ống phóng, 96 tên lửa)
    ? 2x2 SA OSA-MA Tổng số:40 tên lửa
    ? Kashtan Tổng số: 192 missiles (24000 cartiges)
    ? 10 Vodopad-NK (SS-N-16) (tổng số: 20)
    Guns: ? 2 AK-130 DP (130 mm; R: 28''''''''800 m, 840 vòng)
    ? 8 x 6 AK-630 gattl. AA (6x30 mm; 6''''''''000 vòng/phút, 48000 vòng)
    Điện tử: Hệ thống thông tin tác chiến trung tâm
    Hệ thống liên lạc radio
    Hệ thống liên lạc vệ tinh
    Hệ thống kiểm soát phóng tên lửa đối hạm
    Hệ thống kiểm soát RBU-1000 và Udav
    Radar do thám
    Radar bắt bám các mục tầm thấp
    2 radar điều khiển phòng không
    4 radar điều khiển súng phòng không 30mm
    2 radar định vị
    Hệ thống siêu âm chủ động và bị động
    Hệ thống tác chiến điệm tử
    Hệ thống thả mồi ngử chống ngư lôi và tên lửa
    2 x PK-2 với 400 tên lửa
    Các thiết bị khác: 1 x 10 RBU-1000 ASW RL (tầm: 6''''''''000 m, 102 tên lửa)
    2 x 6 RBU-Udav-1 ASW RL (tầm: 1''''''''200 m, 40 tên lửa)
    3 trực thăng KA-27
    Số lượng hoạt động: 4 chiếc
    Chiếc nổi tiếng nhất Pie đại đế
    Nguồn FAS
    VC
    Được victorcharlie sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 06/06/2004
  8. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    3.Thiết giáp hạm Kirov của Nga
    Bạn Victor đã nói rồi, tôi định post sau cho đúng luật. Với thiết kế lớn như vậy nó thực sự là một thiết giáp hạm đời mới với động cơ chạy bằng năng lượng nguyên tử cho phép hoạt động dài ngày ngoài khơi và giống như là một tiền đạo cắm vậy.
    Tên lửa S-300F không những có thể tiêu diệt được cả mục tiêu trên không mà còn tiêu diệt đước cả các tầu tuần tiễu loại nhỏ nữa. Kirov cũng được trang bị hệ thống radar 3D và Sona hiện đại.
    Một vài hình ảnh thêm:
    Kirov
    Sơ đồ ống phóng
    Tên lửa đối không
  9. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    MOD giúp tôi chèn cái bài này vào sau cái khu trạm Luhai va Lulu
    8.Khu trục hạm loại Udaloy của Nga.
    Được phát triển song song với Sovremen nhưng hoàn thiện hơn và mạnh mẽ hơn.
    Dài hơn Sovremen : 163 m trang bị các radar 3D mạnh hơn, đa chức năng hơn cung cấp khả năng ASW như các chiến hạm đời mới của Mỹ; nó cũng được trang bị hệ thống Sona tiên tiến hơn. Mang 8 tên lửa Motskit xếp gọn hơn, 64 tên lửa đối không tầm xa SSN9 và tầm gần SSN11, pháo , ngư lôi và trực thăng.Vỏ tầu có lẽ phản xạ ít hơn so với Sovremen . Hiện tại do thiếu tiền nên Nga chưa hoàn thiện nó, có lẽ phải bán nhiều Sovremen mới đủ tiền để hoàn thiện nó. Tiếc là kinh tế Việt nam kém quá, chứ nếu không hùm vốn với Nga hoàn thiện loại này thì hoàn toàn có thể đánh bại Sovremen của TQ và hoàn toàn có thể đối kháng với cả Burke Arleigh của USA nữa.
    Một vài ảnh:
    Vị trí gọn hơn của Mostkit
  10. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Tiếp tục về tuần dương hạm.
    4.Tuần dương hạm loại Slava của Nga.
    Do chế tạo thiết giáp hạm Kirov quá tốn kém nên Nga cần một tuần dương hạm nhỏ hơn thiết giáp hạm này. Do phát triển cùng thời và chịu ảnh hưởng của Sovrremen nên kiểu dáng bề ngoài hơi giống . Được trang bị ban đầu là 16 tên lửa SSN-12 đối hạm có tầm đánh 550 Km sau đổi thành SSN19 có tầm đánh 620Km giống như Kirov, 64 tên lửa S-300MPU đối không đặt trong 8x8 ống phóng , 40 tên lửa OSA MA, pháo ngư lôi và máy bay lên thẳng. Hệ thống radar 3D đời mới như Kirov (> Udaloy > Sovremen) , Sona hiện đại,... Slava thực sự mạnh mẽ với cả chức năng ASW. Slava là tuần dương hạm thực sự đầu tiên của LX -Nga. Các cải tiến trong tương lai là vỏ sẽ có thể gọn hơn phản xạ ít, hệ thống điện tử mạnh hơn multi mode; các ống phóng của S-300 sẽ phải đủ rộng để có thể mang được tên lửa hành trình kiểu Tomahawk như : Kh-55, Kh-65, Kh-555, P-750...
    Slava:

Chia sẻ trang này