1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại tàu chiến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kass, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    cho tôi hỏi vì sao các Tuần dương hạm của Nga đều sơn boong tầu màu đỏ, có phải để cho máy bay oanh kích dễ nhận ra mục tiêu không?
  2. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước trong trường em có 1 triển lãm về công nghệ Rada quái qủi gì đấy... em xin được cái poster này về. Cho em hỏi 1 tí, có bác nào biết 1 số thông tin về dòng KDX dưới này ko? Đồ chơi của Hàn Quốc nhìn cũng được nhỉ Hình như hệ thống rada của bọn này là do bên Hà lan phát triển thì phải


  3. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mẫu hạm tuần dương lớp Kreml
    (Aircraft Carrier Cruiser)
    Trong hạm đội Nga, tuần dương mẫu hạm lớp Kreml (67,500 tấn) có chức năng hỗ trợ các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược, các tàu nổi và máy bay mang tên lửa diệt hạm. Mẫu hạm này có thể tấn công tất cả các mục tiêu trên không, trên mặt biển và mục tiêu ngầm. Mặc dù hình dáng bên ngoài của lớp Kreml rất giống với các siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ, thiết kế của mẫu hạm này chủ yếu mang tính phòng thủ để hỗ chợ cho các tàu ngầm mang tiên lửa đạn đạo chiến lược. Việc tàu thuộc lớp Kreml không có máy phóng hạn chế rất nhiều khả năng các máy may co thể mang những khối lượng lớn vũ khí tấn công. Với hệ thống phòng thủ đối không, đối ngầm đầy đủ, cùng với hệ tên lửa diệt hạm Ganit, mẫu hạm lớp Kreml có khả năng tác chiến hoàn toàn độc lập.
    Diện tích của boong tàu là 14,700 feet vuông, thay thế cho máy phóng, khi cất cánh các máy bay được hỗ trợ bởi một cầu vượt nghiên 12 độ. Boong tàu có các cáp giữ cho máy bay hạ cánh. 2 thang máy đưa máy bay từ hầm chứa lên bong tàu. Mẫu hạm lớp Kreml có thể mang 16 máy bay Yak 141 Freestyle (VTLA), 12 Sukhoi - 27K Flanker và các máy bay trực thăng gồm 4 chiếc Kamov 27 Helix, 18 Kamov 27 PLO, và 2 Kamov 27 S. Hệ thống tên lửa diệt hạm Ganit gồm 12 ống phóng. Hệ thống phòng không gồm súng, tên lửa Klinok 24 ống phóng đứng cho 192 tên lửa. Hệ thống này có thể bảo vệ tàu chống các tên lửa diệt hạm, máy bay, các phương tiên bay không người lái và các tàu nổi. Tàu được trang bị hệ thống rocket chống ngầm Udav -1 với 60 rocket.
    Theo thiết kế dự định ban đầu mẫu hạm lớp Kreml hoạt động bằng động cơ hạt nhân kết hợp với nồi hơi tương tự các tuần dương lớp Kirov. Nhưng thực tế mẫu hạm Kreml hoạt động bằng động cơ nồi hơi thông thường.
    Các thông số:
    Nhà thiết kế: Viện thiết kế Nevskoye
    Đóng tại: Nam Nikolayev
    Giãn nươc (tấn): 43,000 tấn hạng nhệ
    53,000-55,000 tấn tiêu chuẩn
    66,600-67,500 tấn với trang bị đầy đủ
    Tốc độ (hải lý): 32 hải lý
    Kích thước (m): 302.3-306.45 m dài
    270.0-281.0 m ở mặt nước
    35.4-38.0 m beam
    72.0-73.0 m rộng
    9.14-11.0 m draft
    Động lực: 2 tubin 50,000 sức ngựa; 8 nồi hơi; 4 pitch prop cố
    định, 9 máy phát 1500 kW, 6 máy phát diesel 1500
    kW; tầm hoạt động 3''''850 n.m/32 hải lý; trong 45
    ngày liên tục
    Thuỷ thủ đoàn: 1960 người + 626 phi đoàn + 40 flag
    3857 phòng
    Vũ khí:
    Máy bay: 16 Yak-141
    12 SU-27k or MIG-29k
    4 /trực thăng KA-27LD32
    18/trực thăngKA-27PLO
    2/ trực thăng KA-27S
    Tên lửa: ? 12 ống phóng Granit (SS-N-19)
    ? Hệ thống phòng không Klinok ADAM (24 ống
    phóng, 192 tên lửa; nhịp bắn: 1 tên lửa trong 3 giây)
    ? Hệ thống phòng không Kashtan ADGM (256 tên
    lửa AD, 48''''000 cartiges; tầm: 0.5- 1.5 km)
    Súng: 8 x 6 AK-630 gattl. AA
    (6x30 mm; 6''''000 vòng/phút/khẩu, 24000 cartiges)
    Điện tử: ? Trung tâm thông tin tác chiến
    ? Trung tâm điều phối bay
    ? Hệ thống liên lạc vệ tinh
    ? Hệ thống radar 3D tìm kiếm mục tiêu mặt biển và
    trên không MR-710 Fregat-MA
    ? 2 hệ thống tìm kiếm 2D MR-320M Topaz/Strut Pair
    ? 3 hệ thống hoa tiêu Palm Frond
    ? 4 hệ thống điều khiển hoả lực cho MR-360
    Podkat/Cross Sword SA-N-9
    ? 8 hệ thống điều khiến hoả lực cho 3P37/Hot Flash
    SA-N-11
    ? Hệ thống chỉ huy bay Fly Trap B
    ? 2 hệ dò âm Zvezda [cho giải âm tần tầm trung và
    tầm thấp]
    ? Hệ thống Sonar MGK-345 Bronza/Ox Yoke
    Trang bị khác: Hệ thống rocket chống ngầm UDAV-1 ASW RL
    (60 rocket; Tầm: 3''''000 m)
    Số lượng hoạt động: 1 chiếc - Admiral Kuznetsov Aircraft carrier
    Sukhoi - 27K Flanker
    Hangar
    Freestyle
    Take Off
    Landing
    Open deck - Ganit missile lanchers
    VC
    Được victorcharlie sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 13/06/2004
  4. vamcodong

    vamcodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có thể so sánh cái tàu sân bay của Nga này với các tàu sân bay của Mỹ xem nó mạnh hơn hay yếu hơn không
    Sao tớ thấy nó ọp ẹp, gỉ sét trông kinh quá
  5. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Không nên so sánh tàu sân bay của Mỹ và Nga bởi chúng thiết kế với mục đích khác nhau : Nga thiết kế tàu sân bay để phòng thủ còn Mỹ thiết kế để tấn công.
  6. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Tầu khu trục tuần tiễu loại nhỏ frigate là một trong những giải pháp thích hợp đối vơí các nước nghèo như VN chẳng hạn. Với các nước giầu nó đóng vai trò tuần tiễu xa bờ. Tôi giới thiệu tiếp vài loại frigate thông dụng trên thế giới-có thể một số đã được giới thiệu trong các bõ khác nhưng tôi vẫn sẽ lặp lại cho có hệ thống.
    Các dự án tương lai của frigate, destroyer, cruise tôi sẽ post sau.
    1.Tàu tuần tiễu loại Oliver cũa Mỹ
    Được thiết kế và đóng từ những năm 80, thiết kế cũng tương đối lạc hậu, nhưng US không chú trọng lắm đến việc nâng cấp do Mỹ đã có các hệ thống bảo vệ và tấn công từ xa nên việc tuần tiễu không cần phải hiện đại ngay lập tức.
    Dài 138m, trang bị hệ thống radar cũ 2-D và có hệ thống Sona cải tiến. Trang bị vũ khí của nó bình thường với 40 ống phóng tiêu chuẩn chứa tên lửa đối không tầm gần và tên lửa đối hạm Harpoon, pháo nhỏ,súng phòng không, ngư lôi cùng với máy bay lên thẳng.
  7. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    2.Tàu tuần tiễu loại Krivak của Nga
    Được thiết kế từ những năm 70 và trải qua nhiều thế hệ đến nay là thế hệ thứ 4 và có lẽ là thế hệ cuối cùng nhưng để suất khẩu(Hình như VN có mua loại này), thế hệ 3 thì thiết kế riêng cho KGB và là thế hệ có máy bay lên thẳng. Dài 123m, trang bị radar 3-D, Sona tiên tiến. Vũ khí của thế hệ 2 gồm 4 tên lửa diệt hạm SSN-14 ,hệ thống ASW, 40 tên lửa phòng không tầm trung Osa-Ma SAN-4, ngư lôi loại nhỏ, 2 pháo và súng phòng không. Có loại này thì cũng doạ được cướp biển ở Kiên giang-Hà tiên.
  8. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    3.Tàu tuần liễu loại mới Neustrashimy của Nga.
    Thiết kế thay thế cho lớp Krivak, trang bị nhiều vũ khí mạnh hơn. Dài 130, trang bị Radar 3-D và Sona hiện đại, nó có khả năng mang 8 tên lửa diệt hạm Kh-35, 32 tên lửa phòng không SAN-9 tầm trung , 64 tên lửa phòng không tầm ngắn SAN-11, 6 ống phóng ngư lôi hoặc tên lửa diệt ngầm, pháo và sung phòng không cùng với máy bay lên thăng Ka-27. Xem ra vũ khí của nó cũng tương đối và cũng đáng để VN quan tâm.
  9. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    4.Tàu tuần tiễu loại Sheffield của Anh
    Đây là loại tuầu tuần tiễu chủ yếu để hộ tống mà thôi. Ra đời những năm 80, mặc dù trang bị hệ thống radar-3D nhưng vẫn bị đánh chìm bởi tên lửa phóng từ máy bay của Arghentina tai Manvinat. Dài 125m, trang bị 22 ống phóng tên lửa đối không Sea Dart, pháo, ngư lôi và cả máy bay lên thẳng nữa nhưng xem ra hoả lực và sức chịu đòn yếu. Chiến hạm Exoct sang thăm VN là loại này.
    Được vuanthai sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 18/06/2004
  10. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    5.Tàu tuần tiễu loại Duke của Anh.
    Rút kinh nghiệm từ Manviat, Anh đã phát triển loại tầu tuần tiễu mới : Duke. Dài hơn: 133m, trang bị hệ thống Radar hiện đại hơn 3-D, sona hiện đại ,hệ thống điều khiển tiên tiến. Điểm nổi bật với Shefied là Duke có 8 Harpoond chống hạm hoặc ASW và 32 tên lửa đối không Seawolf, ngoài ra nó còn được trang bị pháo, ngư lôi chống ngầm và máy bay lên thẳng . Lớp vỏ tầu phản xạ thấp (tức có tính chất hấp thụ và tán xạ cao-đặc điểm của tàng hình mà!).Nói chung thì hoả lực cũng khá mạnh; trong chuyến thăm Anh hình như VN cũng có đặt vấn đề mua loại này?

Chia sẻ trang này