1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại tàu chiến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kass, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Daring chỉ có 1 pháo phía trước thôi
  2. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Tham gia với bác vuanthai.
    Các loại tên lửa hành trình chiến lược Nga đều trang bị hệ định vị dùng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu. Hệ định vị dùng radar nhận dạng mặt đất, radar nhận dạng mục tiêu. Chúng có đầu đạn lớn, đường bay và mục tiêu được update vượt qua các hệ thống phòng thủ từ trung tâm hay máy bay mẹ. Như vậy, để chuyển chúng thành tên lửa chống tầu hoặc tên lửa mang đầu đạn chiến lược tấn công cả hạm đội chỉ cần mất vài chục phút. Nếu ghi sẵn chức năng chống hạm, chỉ cần chọn lựa thì mất vài giây. Tuy gây thiệt hại lớn cho chiến hạm nếu đầu đạn thông thường trúng đích, nhưng không có khả năng tấn công chính xác điểm nguy hiểm trên chiến hạm (sườn tầu, sát mép nước).
    Các máy bay TU-60, TU-160 đều có khả năng mang nhiều loại tên lửa, radar đa năng và rất lớn, phương Tây phỏng đoán là có chức năng chống chiến hạm. Điều đó là tất nhiên nhưng cần những tên lửa hành trình tầm bắn ngoài 500km, thiết kế chuyên chống chiến hạm.
    Các máy bay này có khả năng hấp thụ radar, mang vũ khí nặng, tốc độ khá cao, hệ thống điện tử rất mạnh. Đặc biệt tầm bay xa. Nga cũng là nước đánh giá cao chống chiến hạm bằng máy bay, nên họ đánh giá cao luôn phòng chống cách này, họ phát triển rất mạnh hệ thống radar, radar dẫn bắn, radar trên máy bay và tầu chiến. Các vũ khí phòng không mới của họ tầm bắn đến 300-400km, hệ đang sử dụng rộng rãi cũng có khả năng tiêu diệt máy bay mang bom chiến lược tầm đến 150-200km, diệt tên lửa đến 50-70km. Trên tầu, họ cũng như Mỹ phát triển súng phòng không điều khiển tự động bằng radar, radar bước sóng nhỏ (như radar dẫn bắn trên máy bay), hồng ngoại, để chống tên lửa với cự ly rất gần. Để đối phó với máy bay tàng hình tốc độ cao mang vũ khí nặng, Nga và Mỹ đều phát triển máy bay đánh chặn hạng rất nặng (như hậu duệ của MIG-31, chiếc MIG-7.01 nặng tới bọn này có tốc độ cao: M2.5 hoặc hơn, mang khí tài điện tử cực mạnh, tấn công bằng tên lửa điều khiển từ máy bay mẹ tầm xa, từ 75km trở lên), nhưng các dự án này đều rất chậm hay dừng lại vì giá thành cao.
    MIG-7.01 dài: 30 m, sải cánh: 19 m, trọng lượng cất cánh: 65 000 Kg (bằng 10 chiếc MIG21), tầm chiến đấu: 2 500 Km/h, khoảng bay: 7 000(tốc độ cao) hoặc 11 000 Km (dưới âm thanh). Vỏ hấp thụ radar, hệ thống phát hiện cảnh báo sớm tên lửa, tên lửa đánh chặn phía sau, liên kết dữ liệu....Loại này dư sức đuổi theo những máy bay chiến lược mạnh nhất, nhưng nếu được sản xuất, một con này rơi cũng khá chết tiền.
    Nhưng vậy, bác vuanthai có lý khi cho rằng, đội máy bay đường dài có mục tiêu quan trọng là tấn công chiến hạm.
    Các máy bay tầm ngắn hơn, Mỹ gọi là chiến thuật, Nga gọi là máy bay đa năng tiền tuyến(MFI), có tầm chiến đấu 1000-2000km, tốc độ M2 hoặc hơn chút, radar kèm dẫn bắn 200km, liên kết dữ liệu, đảm bảo hoạt động độc lập và phối hợp không cần AWAC, tên lửa hồng ngoại tầm ngắn và điều khiển từ radar tầm xa. Hệ thống phòng thủ gồm phát hiện cảnh báo sớm tên lửa, tên lửa "đá hậu", vỏ hấp thụ radar được coi là máy bay chiến đấu chủ lực. Chúng tấn công được các tầu gần bờ bằng tên lửa tầm 200km, tự vệ trước đòn phản công của không quân trên tầu. Chúng cũng có khả năng mang đến 8 tấn vũ khí, trên số lượng móc treo hay khoang trong lớn. Với cuộc chiến ngoài khơi, Nga và đồng minh ít các tầu sân bay lớn, hoạt động dài ngày. Nhưng vì là máy bay chủ lực, Nga và đồng minh rất quan tâm đến tính năng tấn công tầu biển của loại này. Do có radar và liên kết dữ liệu mạnh chúng cho phép khả năng dẫn đường tên lửa từ bờ hay tầu chiến. Đặc biệt, với giá thành rẻ, chúng có số lượng và khả năng sản xuất lớn. HIện tại, do các chương trình máy bay chiến lược Nga chậm vì thiếu tiền, chúng là vũ khí đối trọng chủ yếu với hạm đội.
    Cũng buồn cười, ban đầu, các tuần dương hạm đa năng làm chủ đại dương, sau đó là thiết giáp hạm với pháo khổng lồ và vỏ liên hợp dầy đến 70cm (chống được đầu đạn Tomahaw). Bọn này lại bị máy bay đánh chìm, các tầu sân bay được hộ tống mạnh, mang nhiều máy bay làm chủ đại dương.
    Việc xuất hiện các tên lửa hiệt hạm cho phép chiến hạm đánh chìm nhau từ vài trăm km, thay cho và chục km bằng đại bác. Người ta lại quay lại với thiết giáp hạm (hay tầu khu trục và tuần dương hạm). Cốt lõi cuả cuộc đối kháng là cuộc chiến của thiết bị điện tử. Các tầu khu trục và tuần dương của Nga được đóng từ những năm 1980s được mệnh danh là máy săn chiến hạm. Nga luôn coi vũ khí chủ yếu chống lại hạm đội có tầu sân bay lớn là những tầu chiến mang tên lửa kiểu này. Nhìn vào tầu Nga, luôn thấy số lượng ống phóng lớn, tốc độ bắn cao và tên lửa mạnh. Các tầu phóng lôi và tên lửa nhỏ, có số lượng lớn, tốc độ cao ngày nay bị......tên lửa phòng không làm thịt. Tên lửa phòng không có đầu đạn lớn dư đánh chìm tầu phóng lôi hay mang tên lửa nhỏ (150-300kg), tầm bắn xa (150-200km và hơn nữa, do tầu có tốc độ nhỏ). Sức cơ động của tên lửa này, được thiết kế để bắn máy bay, làm thịt tầu nhỏ quá đơn giản. Radar của đội này theo dỗi và tấn công rất nhiều mục tiêu cùng lúc, một cách tự động. Việc này được Mỹ phát minh và thực hiện hiệu quả bất ngờ trong một tình huống nguy cấp ở Iran. Trận đánh cũng cho thấy sự kém cỏi của tên lửa chống hạm Mỹ lúc đó, các chiến hạm Mỹ bất ngờ bị nguy hiểm khi tên lửa của họ không bắn trúng, và tên lửa từ chiếc tầu nhỏ của Iran bắt đầu bắn vào hạm đội.
  3. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    4.Dự án thiết giáp hạm Arsenal của Mỹ.
    Năm 1991 Nhưng loạt tên lửa Tomahawk tấn công vào Iraq gây ấn tượng cho giới quân sự. Sau năm đó việc duy trì các thiết giáp hạm loại cũ thật tốn kém và toàn bộ các thết giáp hạm của Mỹ đã về các viện bảo tàng. Hải quân Mỹ cần có một loại thiết giáp hạm mới có thể mang nhiều tên lửa Tomahawk hơn để thế chỗ. Arsenal ra đời, Với yêu cầu ứng dụng các công nghệ hiện đại, Arsenal phải là tàng hình, chiều dài dự kiến 240m, Nhân viên chỉ khoảng 20-50 người. Số các ống phóng tên lửa tiêu chuẩn có thể là 8X64 hoặc nhiều hơn là 12X48 ( khoảng hơn 500 tên lửa ! -gấp 5,5 khu trục Burker hay 4,5 lần tuần dương hạm Ticonder). Vỏ tầu gồm 2 lớp tăng sức chịu đòn. Tuy dự án bị loại bỏ nhưng những thiết kế của nó là cơ sở cho các khu trục hạm, tuần dương hạm tương lai của Mỹ. Lý dó bỏ nó là Arsenal chỉ thiết kế cho mang Tomahawk thôi, nếu thiết kế đa năng chống cả máy bay , chống ngầm và nhất là chống lại tên lửa đạn đạo hoặc mang tên lửa tấn công đạn đạo (Vừa tấn công-vừa có thể tự bảo vệ mình mà không cần hộ tống) thì giá thành sẽ vô cùng đắt ! và các nhiệm vụ sẽ thật khó có thể đảm đương(to xác như thế thì khó tàng hình mà bị đánh trúng thì cả núi vũ khí đi tong). Các tên lửa Tomahawk chỉ diệt mục tiêu cố định thôi nên thà dùng tiền đó cho tầu sân bay thì có tính kinh tế và hiệu quả hơn. Trí tuệ thông minh nhân tạo của các robot chưa đủ thông minh để có thể thay thế các thuỷ thủ. Còn nhiều lý do khác nữa nên dự án cuối cùng bị huỷ bỏ.
    Vài hình ảnh :
  4. thaitran04

    thaitran04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cac Bac cho toi hoi voi the Mi co loai ten lua chong tau nao tuong duong voi moskit hay yakhot gi cua Nga khong?
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    đã có người nói là tàu vận tải, lục lại mấy topic Trường Sa bên lsvh ấy!
  6. sub1976

    sub1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đợt đó NC toàn tàu vận tải LCM không mà. Bạn chịu khó đọc Ls biết lúc đó ta đang đổi quân ( hoặc ... ) chác chắn một tàu vận tải đã phi lên đảo Len dao và nằm tại đó luôn. Số phận của nó sau đó ít được nhắc tới ...
  7. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Trả lời bạn thaitran04 : Hiện tại Mỹ chưa có loại tên lửa tương đương nhưng tương lai dự án tên lửa đối hạm của Mỹ Affordable Weappon sẽ lấy lại cân bằng và có nhiều tính năng vượt trội.
    5.Tiếp tục dự án lai ghép khu trục hạm - tuần dương hạm đa chức năng DD-21 Zumwalt.
    Phát triển song song cùng với dự án thiết giáp hạm Arsenal, DD-21 là lớp tàu chiến thế hệ mới của Mỹ trong thế kỷ 21. Dài ước tính từ 180-200m, tải trọng 16000 tấn, động cơ tích hợp IPS mạnh mẽ và hiệu suất, nó được trang bị các tổ hợp radar 3D nhiều băng tần hiện đại. Hệ thống Sona array dọc theo thân tầu và mũi cho phép phát hiện và bám tầu ngầm tốt hơn nhiều.Trang bị vũ khí khá mạnh với 128 ống phóng tên lửa theo tiêu chuẩn mới mang các tên lửa đối hạm,đối ngầm, đối không , đối đất và hành trình đối đất. Đặc biệt hệ thống tên lửa đối đất được phát triển có tầm 200-400Km với độ chính xác cao có thể hỗ trợ trực tiếp thuỷ quân lục chiến trên bộ. Hệ thống pháo 155mm tầm xa hơn. Vỏ tầu phản xạ và tán xạ radar thấp cho phép tàu tàng hình. Ngoài ra còn có 2 trực thăng trên tầu. Việc kết hợp 2 loại tàu chiến về một loại đa năng cho phép hải quân quản lý và điều phối dễ hơn,tuy nhiên do một vài lý do(chẳng hạn như ai trúng thầu dự án thì ăn cả nên phải chia ra) nên dự án đã huỷ bỏ và thay vào đó là 3 dự án đồng thời : CG(X), DD(X),LCS.
    Vỏ tầu :
    Dự án của nhóm B:
  8. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68

    Dự án nhóm G :
    Được vuanthai sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 08/07/2004
  9. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
  10. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    6.Dự án tàu khu trục DD(X) và tuần dương hạm CG(X)
    Trên cơ sở DD-21, Mỹ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện khu trục hạm của mình trong tương lai gần, dự án CG(X) sẽ hoàn thiện sau. Nói qua về tuần dương hạm CG trước: Chưa có số liệu cụ thể nhưng theo phán đoán thì nó tương tự như DD-21 dài hơn 180m và nhỏ hơn 200m, tải trong >= 16000tấn, ống phóng >=128, số pháo 155mm>=2 ...
    Mẫu này có thể là ứng cử viên cho CG tương lai :

Chia sẻ trang này