1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại tầu ngầm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vuanthai, 19/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    10-Tàu ngầm loại Astute-Anh
    Chiến tranh lạnh kết thúc nhưng Anh vẫn cần có các tầu ngầm mới cho tương lai. Astute Class được hải quân Anh cho ra đời với đa chức năng để thay thế các loại tàu ngầm cũ. Các chức năng của nó là : Hộ tống tầu ngầm đạn đạo Vanguard, chống ngầm, chống các tầu nổi và phóng tên lửa đối đất hành trình. Nó dài 97m, nặng 7200 tấn, cao 10,4m, tốc độ 29knot, sử dụng lò phản ứng Pressurised Water Reactor 2. Đoàn thuỷ thủ gồm 2 đội lái với 110 người.
    Trang bị vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi 533ly, khoang chứa gồm 36 khoang cho ngư lôi,SubHarpoon và tên lửa Tomahawk. Rada dùng I band, sona loại Thales 2076, có thể lặn sâu hơn 300m. Các hệ thống điện tử khá hiện đại với sự hỗ trợ nhiều của máy tính.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. borey_dolgoruky

    borey_dolgoruky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cac ban vao day xem hien nay ai dang co cai gi:
    http://cns.miis.edu/research/submarines/countries.htm
  3. borey_dolgoruky

    borey_dolgoruky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tau ngam cua Nga:
    http://submarine.id.ru/gal.shtml
  4. hungtranmc

    hungtranmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ nâng cấp tàu sân bay INS Viraat
    VIT - Nhật báo The Hindu hôm 08/3 đưa tin, Ấn Độ sẽ nâng cấp tàu sân bay INS Viraat. Hàng không mẫu hạm này ban đầu mang tên HMS Hermes, được Ấn Độ mua lại từ năm 1986. Trước đó, HMS Hermes được vận hành trong Hải quân Hoàng gia Anh từ năm 1959. Hiện, INS Viraat đã được gửi tới phía Nam thành phố Kochi để chuẩn bị cho Lễ Kỉ niệm đặc biệt 50 năm vận hành INS Viraat.
    INS Viraat được Ấn Độ mua lại sau khi nó tham gia vào cuộc chiến Falkland năm 1981, và gia nhập Hải quân Ấn Độ năm 1987.
    INS Viraat hiện đang được ?ochăm sóc? bởi một nhóm các chuyên gia nâng cấp tại xưởng đóng tàu Cochin ở Kochi. Tại đây, chiến hạm trọng tải 28.700 tấn này sẽ trải qua đợt ?ođại tu? và nâng cấp các hệ thống trước khi trở về Mumbai vào tháng 7 năm tới.
    Nhật báo The Hindu dẫn lời ông Anil Kumar Chawla - Chỉ huy tàu INS Viraat - cho biết, thân và sống tàu này hiện vẫn rất tốt.
    Tuy nhiên, một cuộc ?ođại tu? hệ thống đẩy - bao gồm hai tua bin hơi nước - hiện đang được tiến hành. Các hệ thống điện tử của chiến hạm như radar, thiết bị thông tin viễn thông và hệ thống hỗ trợ cập cảng cũng đang được nâng cấp.
    Vào ngày 12/5/2009, INS Viraat sẽ hoàn tất 23 năm phục vụ trong Hải quân Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ đã mua tàu sân bay lớp Centaur này - HMS Hermes - năm 1987 từ Anh sau khi nó đã hoạt động được gần 28 năm (lần đầu tiên được đưa vào vận hành ngày 18/11/1959) và được đổi tên thành INS Viraat.
    Để đáp ứng với yêu cầu của hải quân, Ấn Độ đang có tham vọng sẽ xây dựng một hạm đội tàu hùng mạnh.
    Bên cạnh việc ?ođại tu? hàng không mẫu hạm INS Viraat tải trọng 28.700 tấn, Ấn Độ cũng đã chính thức khởi công đóng tàu sân bay mới tại cảng Cochin hôm 28/02, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng A.K. Antony.
    Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, đô đốc Sureesh Mehta cho biết, tàu sân bay này sẽ được hạ thủy vào năm 2011 sau 2 năm chế tạo. Tàu sân bay mới sẽ có trọng tải 40.000 tấn, sử dụng động cơ tua bin khí với công suất 2.500 sức ngựa, tốc độ tối đa đạt 28 hải lý/giờ. Tàu sẽ có chiều dài 260m, cao 26m (kể cả tháp kiểm soát không lưu). Tàu sân bay này hầu như hoàn toàn do Ấn Độ tự thiết kế và đóng.
    Dự kiến, tàu sân bay này sẽ được đóng xong và bàn giao cho Hải quân Ấn độ vào năm 2014. Tàu sẽ được trang bị 30 máy bay chiến đấu gồm MIG-29K do Nga chế tạo, máy bay chiến đấu hạng nhẹ do Ấn độ chế tạo và máy bay lên thẳng Kamov-31.
  5. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tay này lôi cái topic tàu chìm cách đấy 4 năm lên để post 1 bài về tàu nổi
  6. thepassion

    thepassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    nếu tàu ngầm tấn công (kilo, seawolf...) mà gặp khu trục hạm săn ngầm (như Udaloy...) thì ai thắng hả các bác
    nghe cứ như chuyện mâu và thuẫn ấy, sub thì chuyên diệt tàu, tàu thì săn sub
    với lại, turya, petya hay gepard tương lai liệu có đảm bảo cho hạm đội của mình trước tàu ngầm tấn công của khựa ko ???
  7. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Chả có gì mâu thuẫn cả, đơn giản là cái gì cũng có cái khắc chế lại. Sub chuyên diệt tàu, nhưng diệt tàu gì ? Chắc chắc là ko phải tàu săn ngầm rồi
  8. thepassion

    thepassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    nhưng nếu 2 thằng đó gặp nhau thì sao hả bác
  9. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Nếu 2 thứ đó gặp nhau thì tùy theo thằng nào "hại điện" hơn thì thằng đó ngắm thằng còn lại trước rồi "bùm" trước.Sẽ có thằng chết và thằng bị thương.
  10. thepassion

    thepassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    các loại tàu tuần dương, tàu khu trục, hay frigate đều có chức năng "chống ngầm" cả, vậy làm cách nào sub có thể tiêu diệt được các thứ đó
    nếu các sub (như kilo) có thể tiêu diệt các tàu có chức năng chống ngầm đó, vậy cái "chống ngầm" đó để làm gì
    vẫn chưa bác nào phân tích giúp em ạh, turya, petya... có thể diệt sub TQ trước khi nó phóng thứ gì đó vào hạm đội của mình ko

Chia sẻ trang này