1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại tầu ngầm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vuanthai, 19/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác Hai Ry . Đây tôi có mấy tấm chú thích về cấu trúc chức năng của Virginia xin gửi lên .
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    lễ hạ thuỷ chiếc Texas thuộc loại Virginia class .
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    lễ hạ thuỷ chiếc Texas thuộc loại Virginia class .
  4. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Mấy hình mô phỏng của vietke khá hay, rất informative.
    Chủ nhật vừa rồi, từ 8g-12g trên kênh Discovery có 1 series về tàu ngầm lớp Virginia, tàu khu trục Agis và tàu sân bay mới nhất Regan.
    Trong đoạn về Virginia submarine thấy vấn đề automation chính là core difference của thế hệ tàu ngầm này so với các thế hệ khác. Nhưng bản thân một tàu ngầm không thể chiến đấu độc lập trong giai đoạn hiện nay, mà phải chiến đấu trong một group với cả tàu sân bay và tàu khu trục. Lý do là phạm vi phát hiện mục tiêu của tàu ngầm quá ngắn, và nó gần như không có khả năng phát hiện địch ta nếu không có trợ giúp từ bên ngoài, đặc biệt là rất vunerable to air attachs.
    Virginia có loại ngư lôi mới được cải tiến, giai đoạn đầu dùng dẫn đường bằng dây dẫn. Khi đến gần mục tiêu sẽ chủ động phát sonar để định vị mục tiêu, chui xuống đáy mục tiêu và nổ, tạo ra bong bóng nước lớn đánh sập cấu trúc của tàu với hiệu quả lớn nhất. (shock bubles).
    Trước đây ngư lôi thường chọn lao vào phía chân vịt (nơi có tiếng động phát ra, hoặc dòng bubles sau đuôi tàu, để đầu dẫn tự hướng theo) vì một vụ nổ nhỏ có thể disable sự cơ động của tàu. Hoặc là dùng sonar chủ động tìm mục tiêu rồi lao lên nổ sát mép nước của tàu là nơi nước dễ tràn vào...
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 29/04/2005
  5. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Mấy hình mô phỏng của vietke khá hay, rất informative.
    Chủ nhật vừa rồi, từ 8g-12g trên kênh Discovery có 1 series về tàu ngầm lớp Virginia, tàu khu trục Agis và tàu sân bay mới nhất Regan.
    Trong đoạn về Virginia submarine thấy vấn đề automation chính là core difference của thế hệ tàu ngầm này so với các thế hệ khác. Nhưng bản thân một tàu ngầm không thể chiến đấu độc lập trong giai đoạn hiện nay, mà phải chiến đấu trong một group với cả tàu sân bay và tàu khu trục. Lý do là phạm vi phát hiện mục tiêu của tàu ngầm quá ngắn, và nó gần như không có khả năng phát hiện địch ta nếu không có trợ giúp từ bên ngoài, đặc biệt là rất vunerable to air attachs.
    Virginia có loại ngư lôi mới được cải tiến, giai đoạn đầu dùng dẫn đường bằng dây dẫn. Khi đến gần mục tiêu sẽ chủ động phát sonar để định vị mục tiêu, chui xuống đáy mục tiêu và nổ, tạo ra bong bóng nước lớn đánh sập cấu trúc của tàu với hiệu quả lớn nhất. (shock bubles).
    Trước đây ngư lôi thường chọn lao vào phía chân vịt (nơi có tiếng động phát ra, hoặc dòng bubles sau đuôi tàu, để đầu dẫn tự hướng theo) vì một vụ nổ nhỏ có thể disable sự cơ động của tàu. Hoặc là dùng sonar chủ động tìm mục tiêu rồi lao lên nổ sát mép nước của tàu là nơi nước dễ tràn vào...
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 29/04/2005
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Vâng , cách thức tấn công vào giàn keel của tầu hết sức nguy hiểm . người ta còn gọi là keel attack , lớp khí và sóng nổ tạo ra khoảng trống giữa đáy tầu với giàn keel ( thanh chiụ lực chiều dọc dưới đáy tầu ) đã bị đánh gãy và mặt nước biển có khả năng làm tầu gãy làm đôi . Ví dụ loại này củ như Torpedo MK-48 . Em nghe nói về loại đa chức năng không người lái cấu tạo giống ngư lôi hoạt động gần mặt nước tầm xa đến 500Km dùng cho thám thính và hình như được trang bị cho Virginia . Không biết Bác Không quân có tin gì về loại robotic này không nhỉ . Em chỉ đọc được trên báo chí nên không rõ cấu tạo nó ra sao . Vài tấm hình về Keel attack .
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Vâng , cách thức tấn công vào giàn keel của tầu hết sức nguy hiểm . người ta còn gọi là keel attack , lớp khí và sóng nổ tạo ra khoảng trống giữa đáy tầu với giàn keel ( thanh chiụ lực chiều dọc dưới đáy tầu ) đã bị đánh gãy và mặt nước biển có khả năng làm tầu gãy làm đôi . Ví dụ loại này củ như Torpedo MK-48 . Em nghe nói về loại đa chức năng không người lái cấu tạo giống ngư lôi hoạt động gần mặt nước tầm xa đến 500Km dùng cho thám thính và hình như được trang bị cho Virginia . Không biết Bác Không quân có tin gì về loại robotic này không nhỉ . Em chỉ đọc được trên báo chí nên không rõ cấu tạo nó ra sao . Vài tấm hình về Keel attack .
  8. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Thấy dang dở thì post tiếp
    II.Tàu ngầm tiến công mang tên lửa điều khiển hoặc tên lửa hành trình.
    Khác với tàu ngầm tấn công tên lửa đạn đạo, mục đích đóng các tàu ngầm loại này phụ thuộc vào chiến thuật của mỗi quốc gia. Nga-LX thì thiết kế với mục địch chống lại các mục tiêu nổi nhu các tàu chiến hay tàu sân bay, Mỹ thì hoán đổi thành các tàu ngầm mang tên lửa hành trình đối đất Tomahawk, Anh lại kết hợp cả tàu ngầm tấn công với tàu ngầm mang tên lửa điều khiển thành loại đa chức năng.
    1.Tàu ngầm mang tên lửa hành trình loại Ohio của Mỹ.
    Được hoán cải từ các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo do theo hiệp ước START thì Mỹ phải bỏ 4 tầu ngầm mang Trident và cải tiến để mang Tomahawk.
    Dài 170m, hệ thống Sona và hệ thống điều khiển được trang bị lại, khả năng mang được 154 tên lửa Tomahawk.
    [​IMG]
  9. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    2.Tàu ngầm tấn công loại Antey-II (Oscar-II) của Nga
    Thiết kế nâng cấp từ loại Antey I, Antey-II dài hơn 10m, nó có chiều dài 155m, 2 lớp vỏ cách nhau 3,5 m cho phép chịu các đòn của các ngư lôi thông thường. Hệ thống Sona active/passive towed array. Thuỷ thủ đoàn là 107 người.Động cơ của nó gồm 2 lò phản ứng hạt nhân và nó được thiết kế có tốc độ cao đảm bảo theo kịp bất cứ tàu nổi lớn hay tàu ngầm nào.
    Vũ khí gồm 4 ống phóng ngư lôi 533mm và 4 ống phóng tên lửa diệt ngầm 650mm. Tuy nhiên ngư lôi lại có vấn đề và gây nên tai nạn tàu Kursk năm 2000.
    Vũ khí chính của tàu ngầm là 24 tên lửa đối hạm siêu âm Granit tốc độ 1.5 mach tầm bắn 550km với đầu đạn thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Ống phóng tên lửa nghiêng 40 độ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    III-Tầu ngầm nguyên tử tiến công.
    Là con cá mập hung hãn nhất trong lòng đại dương, tầu ngầm tiến công nguyên tử đòng một vai trò vo cùng quan trọng trong việc tiến công và phòng thủ trên biển. Lớp tầu ngầm này được áp dụng các công nghệ tiên nhất như tàng hình, cực êm lặng-chống phản xạ tiếng động...
    Các cường quốc đều tập chung phát triển loại tầu ngầm nay như : Mỹ, Nga, Anh , Pháp, Trung quốc...
    1-Tầu ngầm tiến công loại Seawolf-Mỹ
    Cuối thế kỷ 20, Mỹ đã đưa vào sử dụng một loại tầu ngầm hạt nhân tân công rất hiện đại đó là tầu ngầm hạt nhân loại Seawolf. Với mục đích săn ngầm nhằm tiêu diệt tất cả các tàu chiến mang tên lửa đạn đạo của đối phương ( Nga, Pháp, TQ) trứoc khi các tầu ngầm này xả đầu đạn hạt nhân vào nước Mỹ, nó được áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ưu điểm nổi bật đầu tiên là khả năng tàng hình và cực kỳ tĩnh lặng khi vận hành cho phép nó tiếp cận gần mục tiêu mà không bị phát hiện. Lớp vỏ thép rất dày cho phép chịu đòn phần nào trước các cuộc tấn công bằng ngư lôi , vì vậy khả năng sông sót cao. Hệ thống chỉ huy điều khiển khá hiện đại.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này