1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các loại tên lửa chống tăng của ta

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi bunny121, 04/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu đang nói gì
    Chưa có không có nghĩa là không có! Ka với Mi với Nga cũng là hàng xuất khẩu.
  2. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    em nghe nói bảo là mấy bác nhà mình cúng chế ddueoéc loại bom min gì kinh lắm
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chưa từng nghe qua lính VNCH phát hiện AT3 bằng tiếng đề pa. Cách phát hiện phổ biến nhất đối với loại tên lửa chống tăng này là bằng ... mắt. Tên lửa to, có dây phía sau lại mang theo một vệt lửa xanh lè nên khi bắn ra, hầu như ai cũng thấy cả. Vì vậy, cách đối phó cũng khá đơn giản là ... bỏ xe. Tốc độ chậm nên ai cũng thấy nó bay về phía xe nào, cứ ... phóng ra khỏi xe và tìm chỗ ẩn nấp càng xa xe càng tốt (có khoảng 20-30 giây để làm chuyện này). Một trung úy BĐQ (ông này là đại đội trưởng đại đội 1, TĐ 21, LĐ 1 BĐQ) ở trận Sa Huỳnh kể lại khi đơn vị ông ta thay quân SĐ 2 để vào Sa Huỳnh là trong lúc chờ thay quân, có mấy chiếc M113 bố trí trong khu vực. Bỗng nhiên có tiếng la "hoả tiễn!", nhìn lên thấy một vệt xanh lè bay tà tà đến. Mấy người lính trên xe M113 phóng ra. Chiếc xe trúng đạn. Xong xuôi, mấy anh lính thiết giáp quay lại chỗ chiếc xe để tìm vật dụng cá nhân thì chỗ chiếc xe M113 còn lại một vệt đất đen thui.
    Không biết ông ta mô tả có chính xác không, nhưng sức công phá của AT3 cũng đáng nể. Khối sắt bị một phát là như trái bong bóng bị nổ.

Chia sẻ trang này