1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại thuốc điều trị bệnh lý viêm amidan mạn tính

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi huonghuong599, 03/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonghuong599

    huonghuong599 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Căn bệnh viêm amidan là hội chứng thường gặp ở trẻ em, bệnh có diễn biến khá phức tạp có thể tự khỏi hay cũng có thể phát triển trở thành mãn tính tác động lớn tới sức khỏe và sinh hoạt của người mắc bệnh. Đây là nhóm bệnh cần được trị liệu sớm để tránh mắc phải các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. Việc điều trị bệnh lý viêm amidan mãn tính thường chủ yếu là dùng thuốc. Để hiểu hơn cách dùng thuốc ttrịviêm amidan mãn tính đúng cách và an tòan các bạn có thể tham khảo các thông tin sau đây.
    => Tìm hiểu thêm về cách chữa amidan
    Dùng thuốc điều trị hội chứng viêm amidan mãn tính
    Việc dùng thuốc trị liệu viêm amidan mãn tính thường sử dụng theo chỉ định từ bác sĩ, không được tự ý uống thuốc vì không có chuyên môn dùng thuốc sai sẽ dẫn tới nhiều tác hại khôn lường. Chưa kể tới việc dùng thuốc dài ngày có thể đưa đến tình trạng tăng sinh các vi khuẩn không nhạy cảm như nấm... lúc này phải ngưng thuốc. Chứng viêm đại tràng giả mạc, do đó phải cân nhắc trước khi sử dụng.
    [​IMG]
    =>Tìm hiểu thêm về viêm amidan cấp
    Một vài thuốc thường được sử dụng để điều trị chứng viêm amidan mãn tính thường gặp như:
    - Thuốc hạ sốt, giảm đau: paracetamol là thuốc chủ đạo hay được bác sĩ dùng do tính an toàn cao nếu sử dụng đúng phương pháp và đúng liều. Liều khuyến cáo ở trẻ là 10mg/kg cân nặng/ngày.
    - Thuốc giảm xung huyết, giảm phù nề: các men chống viêm a choay, amitase.
    - Thuốc trị liệu ho do viêm amidan gây ra.
    =>Tìm hiểu thêm về cắt amidan ở đâu tốt nhất
    Ngoài các thuốc chữa toàn thân ở trên thì người bệnh còn được chỉ định thêm một số thuốc điều trị tại chỗ như:
    - Súc họng với những dung dịch kiềm loãng như bicacbonate, nước muối 0,9%...
    - Thuốc kháng viêm, sát khuẩn tại chỗ như be-tadine, oropivalone, lysopaine...
    Với viêm amidan mạn tính hay có chỉ định trị bằng điều chỉnh độ pH tại chỗ để chuyển môi trường của lông chuyển niêm mạc họng về môi trường kiềm, làm cho vi khuẩn không phát triển và bị tiêu diệt. Trong một vài trường hợp người bị bệnh không đáp ứng với thuốc điều trị thì sẽ được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ amidan để trị viêm amidan một cách dứt điểm nhanh nhất có thể.

Chia sẻ trang này