1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại trực thăng chiến đấu của Soviet và Nga: Mi-24, Ka-50/52 và Mi-28

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Russianfan, 06/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Kệ đi bác Quạt Nga. Chuyện bình thường ở huyện ấy mà. Ngon thì vào mà giải thích chỗ này sai thế này, chỗ kia sai thế kia. Hay đơn giản là bảo chỗ ấy nó đúng quá! Như thế còn thấy đôi phần nể. Nhẩy vào mà lại bảo kiểu như là "t...ao đọc còn trước cả m...ày" thì quá là hài hước. Thông minh hay hiểu biết nhiều đâu đã phải được anh em vì nể, phải có thái độ chân thành thì mới được nhiều người tôn trọng. Yêu cầu bác maseo đừng xoá để anh em khác nó vào nó xem nó còn biết đường nó cười.
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Vàng: nếu cậu bảo Sokolovski là ảo thì đi phê bình nhà xuất bản quân đội nhân dân nhớ, đấy là nơi cắm tiếng ta vào miệng ông Nga nhé.
    Còn các thuật ngữ quân sự Soviet mà bảo huyphong tự tổng hợp ra được thì....
  3. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Nơi nào người ta cảm thấy thích thì người ta sống, không động chạm gì nhau, thế thôi, chứ cái loại Ếx nhái chỉ biết đi nói xấu người khác thì thật đáng mặt đàn bà
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Đọc có hiểu không thế hử nhoccongsan?
    Kamov Ka-50 Black Shark
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 26/11/2009
  5. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Hắn vẫn ở đây, chỉ đổi sì tai thôi, không tin hỏi másẹo biết liền.
    Còn dưới đây là cá sấu Mỹ nè.
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 26/11/2009
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    GÓI NÂNG CẤP & HIỆN ĐẠI HÓA MI-24, MI-25, MI-35 CỦA MIL ĐỀ NGHỊ TỚI CÁC KHÁCH HÀNG (tiếp theo)

    Block 1 & Bolck 2 : http://ttvnol.com/forum/quansu/1207975/trang-25.ttvn
    BLOCK 3 - TÙY CHỌN
    Block 3 tiếp tục hoàn thành nốt các cải tiến về hệ thống khung sườn của Mi-24 với các công việc như sau:
    1 - Thay cánh cũ bằng loại cách ngắn hơn vốn là loại cánh được phát triển cho trực thăng Mi-28. Cải tiến này giúp máy bay nhẹ hơn, giảm sức cản không khí mà vẫn bảo đảm lực nâng cho máy bay cũng như khả năng mang vũ khí. Tuy chỉ còn lại 2 mấu cứng mỗi bên nhưng mấu cứng ngoài cùng có thể mang được tối đa 8 tên lửa chống tank Shturm-V (AT-6 Spiral). Với cặp cánh mới này, Mi-24 có thể mang tối đa:
    - 16 tên lửa chống tank và 2 rocket-pod B-8-20 chứa 40 rocket S-8 80mm.
    - Hoặc 8 tên lửa chống tank và 3 rocket-pod B-8-20 chứa 60 rocket S-8 80mm
    - Hoặc 4 rocket-pod B-8-20 chứa 80 rocket S-8 80mm.
    Tuy nhiên, nếu chỉ cần mang ít tên lửa chống tank hơn thì kiểu cánh cũ với 3 mấu cứng sẽ mang được nhiều vũ khí hơn. Cụ thể máy bay có thể mang 4 tên lửa chống tank và 4 B-8-20 chứa 80 rocket S-8 80mm. Nói chung là để được cái này thì đôi khi phải chịu mất đi cái khác.
    Thay bằng loại cánh ngắn lấy từ chiếc Mi-28
    [​IMG]
    Tải trọng chiến đấu với 8 tên lửa chống tank và 60 rocket S-8 80mm
    [​IMG]
    Với chỉ 4 tên lửa chống tank, kiểu cánh cũ với 3 mấu cứng mang được nhiều vũ khí hơn.
    [​IMG]
    2 - Ba càng bánh đáp được gắn cố định thay vì có thể thu được vào bên trong như các Mi-24 nguyên bản. Hệ thống giảm rung xóc mới cho các bánh đáp cũng được lắp đặt. Vì được gắn cố định nên Mi-24 có thể lược bỏ bớt hệ thống hạ-thu càng và vì thế giảm bớt được trọng lượng rỗng của máy bay. Các hốc bánh để lại cũng có thể được tận dụng để chứa thêm đạn súng máy, nhiên liệu hoặc các hệ thống điện tử.
    Cùng với các thay đổi ở block 2 (không bao gồm thay thế động cơ bằng loại VK-2500), Mi-24 sau khi được nâng cấp ở block 3 sẽ đạt được:
    - Trọng lượng rỗng nhẹ hơn khoảng 520 kg
    - Tỉ lệ leo cao tăng lên 12.4 m/s. Lưu ý là phần lớn các nguồn nói Mi-24 bình thường nói chung có tỉ lệ leo cao hoặc là 12.5 m/s hoặc là 15 m/s, hai con số chênh lệch và khác biệt khá lớn. Tuy nhiên Mil và Rostvertol lại hoàn toàn không đề cập tới vấn đề này trong các bảng thông số kỹ thuật của Mi-24 nên có thể chẳng con số nào trong hai con số, 12.5 m/s hay 15 m/s, là chính xác cả.
    - Trần bay tối đa tăng từ 4,500 m lên 5,725 m.
    - Trần lơ lửng tại chỗ tăng từ 1,750 m lên 2,100 m.
    - Các thông số khác giảm không đáng kể: Tốc độ tối đa từ 320 xuống 312 km/h. Tốc độ hành trình giảm từ 270 xuống 260 km/h. Tầm bay với tải trọng chiến đấu giảm từ 450 xuống 435 km. Tuy nhiên tầm bay tối đa với thùng dầu phụ đặt trong khoang tăng từ 1,000 lên 1,080 km
    Tất các bánh đáp trên Mi-24 nguyên bản có thể thu vào được
    [​IMG]
    Bánh đáp sau nguyên bản
    [​IMG]
    Bánh đáp sau mới được gắn cố định
    [​IMG]
    Bánh đáp trước mới được gắn cố định
    [​IMG]
    BLOCK 4 - TÙY CHỌN
    Các công việc trong block này tập trung vào việc nâng cấp hệ thống máy tính dẫn hướng-kiểm soát bắn trung tâm cùng với hệ thống vũ khí. Cụ thể các công việc như sau:
    1 ?" Thay thế và nâng cấp hệ thống dẫn bắn-điều khiển tên lửa chống tank AT-2B/C (nếu máy bay nâng cấp là Mi-24D và Mi-25) hoặc AT-6 (nếu máy bay nâng cấp là loại Mi-24V/P) bằng loại tên lửa chống tank mới Ataka-V (Tên Nato là AT-9 Spiral-2) được phát triển dành cho trực thăng Mi-28.
    Đây là phiên bản nâng cấp từ tên lửa AT-6 về hệ thống dẫn đường, động cơ và đầu nổ. Tuy có cùng kích thước, sử dụng chung ống phóng cũng như hệ dẫn đường SACLOS như AT-6 nhưng tên lửa AT-9 nặng một chút và có tầm bắn hiệu quả xa hơn (khoảng 5.8 km so với 5 km của AT-6). Đầu nổ của AT-9 cũng là loại hiện đại và uy lực hơn với 3 loại chính:
    ?" Đầu nổ liều kép có thể xuyên lớp thép dày 850 mm dùng để chống tank.
    ?" Đầu nổ sinh nhiệt và áp suất để tiêu diệt các mục tiêu như công sự, nằm trong hang động hay các tòa nhà.
    ?" Đầu nổ mạnh phá mảnh với ngòi nổ cảm ứng dùng để sát thương bộ binh trên mặt đất hoặc các trực thăng và máy bay bay chậm.
    Pod phát sóng radio điều khiển trang bị trên Mi-24V/P, vốn được thiết kế để điều khiển AT-6, cũng tương thích điều khiển tên lửa AT-9. Tuy nhiên nếu máy bay nâng cấp là loại Mi-24D hoặc Mi-25 thì pod này, vốn được thiết kế dành cho tên lửa AT-2B/C, sẽ phải thay bằng loại giống như của Mi-24V/P.
    Lưu ý là trong một số tài liệu cũ có nói rằng ở block này, hệ thống và vị trí của Raduga-F và Raduga-Sh có thể được thay bằng hệ thống Tor-24 dùng cho cả điều kiện ban ngày, ban đêm và ánh sáng yếu do Zenith sản xuất. Nếu đúng như ngững gì mô tả thì Tor-24 rất giống tính năng của hệ thống Tor-28 cũng của Zenith gắn dưới mũi của Mi-28N.
    Tuy nhiên có vẻ Tor-24 chỉ dừng lại trên giấy tờ bởi không có khách hàng lựa chọn option này. Vì thế hệ thống ngắm bắn Raduga-F và Raduga-Sh có thể được giữ nguyên nhưng trong trường hợp đó, tầm bắn hiệu quả của tên lửa chống tank AT-9 bắn từ Mi-24 sẽ không bằng khi bắn từ Mi-28N.
    Pod điều khiển tên lửa của Mi-24D
    [​IMG]
    Sẽ được thay bằng lọai như của Mi-24V/P
    [​IMG]
    Tên lửa Ataka AT-9
    [​IMG]
    Tor-24 sẽ giống Tor-28 gắn trên Mi-28N ???
    [​IMG]
    2 - Hệ thống của máy bay cũng được nâng cấp để có thể mang và dẫn bắn được tên lửa đối không 9M39 Igla-V. để phòng thân, tiêu diệt các máy bay không người lái và chiến đấu với trực thăng địch. Những tên lửa này được gắn trong ống phóng đôi treo ở các mấu cứng dưới cánh.
    Ống phóng đôi của tên lửa Igla
    [​IMG]
    Treo dưới cánh Mi-24 nâng cấp
    [​IMG]
    3 - Kính ngắm phản xạ PKV của phi công sẽ được thay thế bằng loại kính ngắm ASP-17V dạng HUD như của Mi-24V/P nếu máy bay nâng cấp là loại Mi-2D hoặc Mi-25. Với kính ngắm này, phi công của Mi-24 nâng cấp sẽ có thể ngắm bắn được tất cả các loại rocket như S-5 57mm, S-8 80mm, S-24 240mm và đặc biệt là rocket S-13 122mm. Kính ngắm này cũng giúp Mi-24 nâng cấp ngắm bắn được tất cả các loại súng máy và súng phóng lựu gắn ngoài cũng như thả bom được chính xác hơn.
    Kính ngắm ASP-17V
    [​IMG]
    Rocket-pod B-13-5 chứa 5 rocket S-13 122mm
    [​IMG]
    4 - Khẩu 23 mm 2 nòng Gsh-23L đặt trong tháp xoay tháp xoay NPPU-24 với 470 viên đạn sẽ thay thế cho khẩu súng máy 12.7 mm 4 nòng Yak-B, tháp súng USPU-24 và 1,170 viên đạn (phiên bản Mi-24V/D) nếu khách hàng yêu cầu. Cách lắp đặt này là kết quả của quá trình nghiên cứu phiên bản Mi-24VP trước kia ở thập niên 1980. Tuy số đạn giảm từ 1,170 xuống còn 470 viên nhưng bù lại tầm bắn và uy lực đầu đạn 23 mm lớn hơn rất nhiều đạn 12.7 mm.
    Súng Gsh-23L nằm trong tháp xoay NPPU-23.
    [​IMG]

    Được russianfan sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 27/11/2009
  7. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Bài hay quá này Huyphongssi, mau mau vào bắt lỗi đi thôi, thế cậu đã tìm được link gốc chưa? nếu chưa tìm được thì thôi hỏi béng RF cho đỡ mất công
    Vì đằng nào cũng thế, có nói gì thì bọn tớ cũng vẫn vậy thôi, luôn trân trọng sức lao động và thiện chí vì anh em của RF mà.
    Được vam35bm sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 27/11/2009
  8. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Lẽ ra thì thôi để cho đạo giả tiếp thu, sửa chữa và rút kinh nghiệm việc đạo bài. Nhưng nay xem ra đây là bản chất của đối tượng nên cần phải được đấu tranh làm rõ!
    @ vam35bm: cậu không biết nhiều về kĩ thuật quân sự thì vào đây cứ tiếp tục ngậm tăm tìm hiểu sự thật, nhể!
    @ mọi người: Thực ra những qui tắc ứng xử tối thiểu trên mạng ảo như tôn trọng quyền tác giả là thứ xa xỉ không phải ngày 1 ngày 2 mà đám tau nhau võ vẽ vài chữ tây tàu học hành dở dang ở đây bỗng chốc có ngay được. Vì thế huyphongssi và các cao thủ, thủ trưởng trên này nếu có phát hiện thói nhập nhằng đạo toàn bộ các bài về Mi-24 về làm của mình của rờ ép thì cũng chỉ biết nương theo mà chỉ mặt gọi tên hòng giáo dưỡng dần dần, trước để dạy dỗ cách tôn vinh công sức người viết bài nghiên cứu, sau là nhặt sạn từ đống hổ lốn nhằm phục vụ những người thực sự muốn tìm hiểu kĩ thuật quân sự nước ngoài. Hẳn nhiên, đấu tranh phòng chống đạo bài trên này không phải công việc dành cho đám ít chữ trình còi coi việc đạo bài là lẽ sống hay trước nay vốn cũng quen a dua với đám trộm cắp tri thức.
    Mi-24 hay Hind
    Cũng nhờ công lao ?~tổng hợp?T, ?~chắt lọc?T và ?~diễn giải ra tiếng ta?T trong loạt đạo bài nêu trên của đạo giả, chúng ta thấy rõ máy bay trực thăng vũ trang Hind không chỉ có hình dáng bề ngoài ?~xấu xí?T, mà bên trong cỗ máy vo ve ấy còn ẩn chứa bản chất ?~ăn cắp trơ trẽn?T, ?~ngu si?T và ?~lếu láo?T. Vậy Hind thực chất là gì?
    Một cỗ máy ?~ăn cắp trơ trẽn?T: Mi-24 là tên gọi loại trực thăng này của Liên xô. Thế nhưng, một số trẻ em bị di truyền di chứng Trécnôbưn hoặc con cái mấy đại gia oligarch gốc Việt cuồng Nga diện du học từ xa trên mạng lại sính ăn cắp tên gọi Hind từ tiếng ing xờ lích giả cầy của Mĩ để chỉ Mi-24 cho nó hợp với chuẩn NATO, để từ đó ăn cắp từng bài, từng chữ nguyên si các khái niệm, học thuyết, lập luận của người khác từ một ngôn ngữ khác lạ hệ thống khi nghiên cứu về đối tượng có tên là Hind, rồi chế biến thành bài dịch luyên thuyên bát sách, tào lao đủ thứ trong tiếng ta. Một hệ thống máy bay trực thăng vũ trang Mi-24 có tiếng của Liên xô bỗng chốc bị cỗ máy Hind ăn cắp trơ trẽn sản phẩm nghiên cứu của phương tây biến thành một con ngoáo ộp kiểu rồng tre, khiến chính những người từng chế ra nó phải kinh ngạc ngỡ ngàng và đám tau nhau ít chữ vì thế phải kinh sợ cúi mình bái phục. Khi đi ăn cắp bài viết của người khác, Hind lập lờ câu chữ để người khác tưởng là bài viết của mình. Khi bị phát hiện và truy tới chỗ không thể chối cãi, Hind trơ trẽn thừa nhận đồ ăn cắp, thách thức các lực lượng chức năng xử lí đồ ăn cắp và khẳng định sẽ tiếp tục ăn cắp.
    Mộ cỗ máy ?~ngu si?T: Hind được trang bị khẩu trang PZU cho chiến trường nhiều bụi, được trang bị tên lửa chống tăng đặc chủng, được cung cấp các thiết bị định vị và dẫn đường hàng không tiên tiến, vân vân và vân vân các thứ thời thượng khác. Tất cả những thứ của Hind là để phục vụ học thuyết quân sự Liên xô nói chung và chiến thuật của lục quân Xô viết nói riêng. Thế nhưng cỗ máy Hind ngu si này lại tự lập trình để chạy bằng lệnh ing xờ lích chứ không thuộc lệnh điều khiển và nguyên lí vận hành bằng tiếng nga la tư, khiến nhiều phen chính Hind phải mang khẩu trang PZU ra làm ba đờ sốc chống đạn phòng không, lấy máy đo cao ở đuôi để quét ra trước mũi giúp bay bám địa hình, nhét vào tên lửa chống tăng Falanga 3M11 tới những 6 con quay hồi chuyển hay phải lẽo đẽo bay theo đơn vị tinh nhuệ sẵn sàng làm nhiệm vụ sẵn sàng tinh nhuệ, cùng vô vàn thứ ấm ớ hầm bà làng khác.
    Một cỗ máy ?~lếu láo?T: Hind ăn cắp trơ trẽn và ngu si nhưng khi được các chỉ huy mặt đất và cao thủ dẫn đường trên không nhắc nhở, hướng dẫn cách thức sửa chữa để hoàn thành nhiệm vụ thì Hind lại phành phạch vỗ cánh tung bụi, phun xả dầu cặn vào mặt chỉ huy và người dẫn đường, rồi sơn trổ lên vẻ ngoài vốn đã dị hợm chí phèo của mình đủ hình đầu lâu xương chéo với mặt lợn máu me đỏ lè khiến các chỉ huy thấy tởm lợm mà bỏ đi, để lại người dẫn đường trên không này từ nay phải xuống tay làm thay cả công việc chỉ huy lẫn cơ giới trên không.
    Đấy! Con trực thăng Hind nó xấu xí, ăn cắp trơ trẽn, ngu si và lếu láo là thế đấy. Thói lếu láo của Hind thì phải kéo về cái xưởng đúc ra Hind mà dạy dỗ, lập trình lại. Thói ăn cắp trơ trẽn của Hind thì để các thủ trưởng phụ trách lực lượng chức năng trên này theo nội qui vít cổ Hind xuống mà xử lí. Còn cái thói ngu si của Hind thì từ bài này trở đi, Huyphongssi sẽ giúp giáo dưỡng Hind một cách bài bản.
    Đối với các bạn thực sự yêu kĩ thuật quân sự nước ngoài thì biết về nguồn gốc, bản chất của Hind để thấy cái sự xuyên tạc Mi-24 nó diễn ra trầm trọng tới mức nào là rất cần thiết.
  9. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Đạo bài từ đầu tới đuôi. Phần bị chắt lọc, diễn dịch xuyên tạc từ bài gốc được bôi vàng.
    Bài đầu tiên ÔNG LỚN MI-24 HIND, TRỰC THĂNG CHIẾN ĐẤU CHỞ LÍNH ĐƯỢC SỬ DỤNG RÔNG RÃI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI cũng là bài đạo của rờ ép http://ttvnol.com/forum/quansu/1207975/trang-1.ttvn#15839698
    Bài gốc The mighty Mi-24: the world''s most widely used combat helicopter soldiers on của Michal Fiszer đăng trên Journal of Electronic Defense ngày 1/5/2005 http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-4317083/The-mighty-Mi-24-the.html
    Bài cảnh báo việc đạo bài của rờ ép đã được huyphongssi phát ra ngay sau đó http://ttvnol.com/forum/quansu/1207975/trang-2.ttvn#15842588.
    Giờ bận, chỉ bôi vàng những thứ đạo giả dịch chắt lọc bậy từ bài gốc. Hết bận, huyphongssi sẽ tẩy sạn:
    Bài đạo:
  10. SSX999

    SSX999 Guest

    Không biết lão Trâu Già có giữ hồ sơ bệnh án tâm thần phân liệt của cần vụ không nhỉ?
    Điều xe mang đi chữa trị sớm, càng để lâu càng nặng thế này nguy hiểm quá

Chia sẻ trang này