1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại trực thăng chiến đấu của Soviet và Nga: Mi-24, Ka-50/52 và Mi-28

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Russianfan, 06/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Hì, tớ không có rảnh để làm chuyện bao đồng!
    Góp ý với bác là hết sức chân thành, cũng chỉ vì cái topic này thôi. Bác không nghe thì bỏ qua coi như tớ chưa nói gì đi vậy!
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hic
    rate of climb = tỉ lệ leo cao, tần suất leo cao
    rate of fire = tỉ lệ bắn, tần suất bắn
    càng ngày càng muốn chửi như bác HP
    tỉ lệ là cái thứ định lượng so sánh giữa 2 thứ nào đó, vậy cái tỉ lệ leo cao kia nó là leo cao cụ thể của cái máy bay với cái gì???
    kinh hoàng thời đại @
  3. pro_mta

    pro_mta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em chen ngang cái!
    Tỉ lệ là cái không có đơn vị nhỉ các bác
    Nếu Rate of climb mà dịch là tỉ lệ lên cao thì sẽ không có thứ nguyên (tức là không có đơn vị). Do nó có thứ nguyên là [m/s] thế nên phải là tốc độ chứ các bác.
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Cho em bon chen với tư lệnh phát:
    Rate: tỉ lệ, tốc độ, giá, suất, mức, hạng, loại....
    Nếu quyển từ điển nào mà giải thích rate không có nghĩa tốc độ thì vứt béng đi, mua quyển khác.
    Tư lệnh hảo! Em chào!
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Này thì rate
    Tudientiengviet.net (http://www.tudientiengviet.net/)
    Firefox Plugin vnDict 1.6 http://www.tudientiengviet.net/vndict.xpi
    rate /reit/
    * danh từ
    o tỷ lệ
    o tốc độ
    + at the rate of ten kilometres an hour: tốc độ mười kilômét một giờ
    + rate of fire: (quân sự) tốc độ bắn
    + rate of climb: (hàng không) tốc độ bay lên
    + rate of chemical reaction: tốc độ phản ứng hoá học
    + rate of radioactive decay: tốc độ phân ra phóng xạ
    o giá, suất, mức (lương...)
    + rate of exchange: giá hối đoái, tỉ giá hối đoái
    + special rates: giá đặc biệt
    + to live at a high rate: sống mức cao
    + rate of living: mức sống
    o thuế địa phương
    o hạng, loại
    + first rate: loại một, hạng nhất
    o sự đánh giá, sự ước lượng
    + to value something at a low rate: đánh giá thấp cái gì
    o (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự sắp hạng (học sinh)
    o (kỹ thuật) sự tiêu thụ (nước)
    o at an easy rate
    + rẻ, với giá phải chăng
    o dễ dàng, không khó khăn gì
    + to win success at on easy rate: thắng lợi dễ dàng
    o at any rate
    + dù sao đi nữa, trong bất cứ trường hợp nào
    o at this (that) rate
    + nếu thế, nếu như vậy; trong trường hợp như vậy
    * ngoại động từ
    o đánh gia, ước lượng, ước tính; định giá
    + to rate somebody too high: đánh giá ai quá cao
    + the copper coinage is rated much above its real value: tiền đồng được định giá cao hơn giá trị của nó nhiều
    o coi, xem như
    + he was rated the best poet of his time: ông ta được coi la nhà thơ lớn nhất đương thời
    o đánh thuế; định giá để đánh thuế
    + what is this imported bicycle rated at?: cái xe đạp nhập khẩu này đánh thuế bao nhiêu?
    o xếp loại (tàu xe...)
    o (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sắp hạng (học sinh)
    * nội động từ
    o được coi như, được xem như, được xếp loại
    o to rate up
    + bắt phải trả một số tiền bảo hiểm cao hơn
    * động từ
    o mắng mỏ, xỉ vả, mắng nhiếc tàn tệ
    * ngoại động từ & nội động từ
    o (như) ret
    Chuyên ngành kinh tế
    * chủng loại
    * coi như
    * cường độ
    * đánh giá
    * định đẳng cấp cho
    * định giá
    * định giá để tính thuế
    * định thuế suất
    * đơn giá (hàng hóa hay dịch vụ) thuế địa phương
    * giá
    * giá cước
    * giá đơn vị
    * hạng
    * hạng, loại, bậc, đẳng cấp
    * lập giá
    * loại bậc
    * mức
    * mức độ
    * mức giá
    * nhịp
    * phí suất
    * quy định tính mức thuế địa phương cho
    * suất
    * suất phí bảo hiểm
    * suất, mức
    * thuế địa phương
    * tính giá
    * tính mức thuế
    * tính thuế
    * tốc độ
    * tốc suất
    * tỷ lệ
    * tỷ suất
    * Xem như
    * xếp hạng
    * xếp loại
    Chuyên ngành kỹ thuật
    * chế độ
    * chỉ tiêu
    * đánh giá
    * định giá
    * định mức
    * đơn giá
    * giá
    * giá thành
    * hạng
    * hệ số
    * loại
    * lượng tiêu thụ
    * năng suất
    * mức
    * mức độ
    * sự tiêu thụ (nước)
    * suất
    * tần suất
    * tiến độ
    * tiêu chuẩn
    * ước lượng
    * vận tốc
    * xác định kích thước
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
    * giá cước
    * ước lượng...
    Lĩnh vực: điện lạnh
    * giá đơn vị
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
    * suất, hạng
    Lĩnh vực: đo lường & điều khiển
    * tỷ lệ (tương đối)
    Lĩnh vực: y học
    * tỷ số, tỷ lệ, tỷ suất, tốc độ
    Lĩnh vực: xây dựng
    * tỷ suất
    Này thì climb
    climb /klaim/
    * danh từ
    o sự leo trèo
    o vật trèo qua; vật phải trèo lên
    * ngoại động từ
    o leo, trèo, leo trèo
    * nội động từ
    o lên, lên cao
    + the aeroplane climbed slowly: máy bay từ từ lên
    o (thực vật học) leo (cây)
    o (nghĩa bóng) leo lên tới, trèo lên tới
    + to climb to a position: leo lên tới một địa vị
    o to climb down
    + trèo xuống, tụt xuống
    o thoái bộ, thụt lùi, lùi lại
    o chịu thua, nhượng bộ
    Chuyên ngành kỹ thuật

    * lên cao
    * leo từng nấc
    * nâng lên cao
    * sự lên cao

    Lĩnh vực: giao thông & vận tải

    * hành trình lên
    * sự lấy độ cao
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
    * sự lên dốc
    * sự leo
    * sự trườn lên (của đai)

  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    He he
    Đương nhiên là so với mặt sân bay rồi! he he!
  7. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng dịch là tỷ lệ leo cao thì không ổn và tối nghĩa. Nên dịch là tốc độ leo cao. Xem từ điển MSN
    rate [ rayt ]
    noun (plural rates)

    Definition:

    1. speed: the speed at which one measured quantity happens in relation to another measured amount such as time

    2. amount in relation to standard figure: the amount, frequency, or speed of something expressed as a proportion of a larger figure or in relation to a whole
    The dropout rate at the end of the first year is around one in three.

    3. commerce charge: the amount of money charged per unit, e.g. per hour, per page, or per thousand, for a job, service, or commo***y
    I''m charging you the going rate for the job.

    4. navy rank of rating: the rank of rating in a navy, especially the British Royal Navy

    Theo wiki
    Rate of climb
    In aeronautics, the rate of climb (RoC) is the speed at which an aircraft increases its altitude.
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Hô hố, sau khi xem lại thì đúng là tôi dịch tối tăm thật. Bình thường vẫn dịch "rate of fire" thành "tốc độ bắn" nhưng chẳng hiểu sao đến cái này lại vậy. Tóm lại đã sai thì phải nhận sai thôi.
    Tuy nhiên góp ý thì cần gì phải nóng nảy thế bạn Kiên ??? Bạn Kiên mà cứ như thế lại làm tôi nghĩ là bạn Kiên vẫn còn đang cay cú tôi về cái vụ "máy bay bà già cho R-77 ngửi khói" hay cái vụ dẫn đường PN thành SACLOS nữa chứ
    Nếu bạn Kiên muốn chứng tỏ năng lực thực sự của mình thì cứ về nhà nghiên cứu kỹ về Mi-24, Ka-50/52 và Mi-28 rồi quay lại nói chuyện tiếp nhỉ ???
    @ Bác Đòan:
    Bác góp ý thì tôi cám ơn nhưng xin lỗi cách góp ý của bác không chuẩn nên làm tôi không phục vì hai điểm:
    1 - Cái cần góp ý là việc dịch tối tăm "Rate of climb" thành "Tỉ lê leo cao" thì chẳng thấy bác đề cập
    2 - Cái không cần thì bác lại góp ý. Bác nói rằng tôi giải thích thiếu các yếu tố phía sau nhưng bản thân bác chỉ đưa ra mỗi một yếu tố duy nhất là "Góc tấn / AoA" thì cũng chẳng đủ và còn thiếu rất nhiều các yếu tố khác nữa.
    Nếu tôi không nhầm thì lần đầu bác còn viết là thực nghiệm "rate of climb" được thực hiện khi máy bay mang tải trọng chiến đấu bình thường nữa. May mà bác đã sửa lại ngay sau đó nếu không thì ...
    Được russianfan sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 30/11/2009
  9. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Theo tôi nghĩ đơn giản rate là đạo hàm biến thiên của một đại lượng theo một đại lượng khác. Ở đây là đạo hàm của độ cao theo thời gian == vận tốc.
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Gà so với Vịt được à Kiên? Phàm cái gì là khoảng cách / thời gian đều = tốc độ. và cái gì là đơn vị đếm được/ thời gian = tần suất . 100viên/phút là tần suất bắn. 100m/s là tốc độ. khi một vật rơi hay hạ độ cao người ta gọi là tốc độ rơi chứ không gọi là tần suất rơi. Việc gọi là tần suất lên cao chỉ là do mấy ông sính chử. vừa tối tăm vừa không phổ thông đại chúng và cũng sai kỹ thuật.

Chia sẻ trang này