1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các mánh khóe làm giàu ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi newinvestor2, 06/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Tự nhiên thấy mình chưa đủ tởm để giàu :D
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    1. Bạn này nói thế này mình thấy góc độ nào giống như con gà và quả trứng. Thông tin -> Giàu và Giàu -> Thông tin.

    2. Có nhiều phương pháp làm giàu. Câu khảng định: Cốt lõi của giàu hay nghèo đều là thông tin, theo mình là hơi áp đặt, ôm đồm quá chức năng :D Chỗ này rộng, xin phép ko lạm bàn, chỉ nêu nhận định.

    3. Giả sử có nhiều con đường Xuất phát -> Giàu có. Ví dụ Xuất phát -> A -> B -> C -> Giàu có. hoặc Xuất phát -> E -> F -> Giàu có. Tức là ta sẽ giải quyết cái A, cái B, cái C khác thay vì cái Giàu có luôn. Nhưng mama nó, nhiều khi cái A, cái B, cái C còn khó hơn cả chính cái Giàu có nữa. Chỗ này rất nhạy cảm. Kiểu như này: Muốn giàu có -> Lấy con gái Đại gia -> Thừa kế -> Giàu có. Nhưng, nhiều khi Lấy con gái Đại gia còn khó hơn là, thôi mày tự đổ mồ hôi lao động chân chính đi, có khi còn giàu nhanh hơn =))

    Chưa kể câu của bạn, nếu đánh giá kỹ thì rất cảm tính, mơ hồ, chỉ mang tính lý thuyết, ko thực tế. Thông tin là thông tin gì, có được thông tin thì sao. Mà cái gì chẳng là thông tin... Nói chung chỗ này rộng và chưa rõ nghĩa. Câu đấy cũng như muôn vàn câu đúc kết trong các bài báo: 7 đức tính của người thành công, 8 phương pháp của người thành đạt, 9 thái độ của người hay thất bại, 10 cách kiếm tiền hay nhất.... Chỉ là chung chung, đúng nhưng ko giải quyết đc gì :P
  3. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Theo nội dung của bạn thì tớ xin bầy ra các mánh làm giàu sau:
    - Tạo ra nhu cầu : ví dụ như rải đinh ra đường rồi sau đó cung cấp dịch vụ vá xe giá cao
    - Tạo nhu cầu giả, kích giá : đầu cơ khiến cho 1 mặt hàng nào đó khan hiếm, rồi đẩy giá cả lên cao
    - Mua rẻ bán đắt : cái này rất đơn giản nè, bạn mua rẻ, sau đó bán đắt thì sẽ thu lời cao

    tạm thời như thế đã. Tổng hợp và đúc rút ra bài học đi nhé new-invesstor
  4. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Bác chi tiết hơn được không. Ví dụ như rải đinh là bác làm hay thấy ai làm. Người ta rải bằng cách nào và làm sao để người bị rải chỉ đến chỗ người ta vá mà không phải vá chỗ người khác .v.v.
  5. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    nên sắm cái gông trước..rồi học sau..
  6. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tớ không chi tiết hơn được.
    Liệt kê các phép làm tiền ra cho bạn, tớ đã là rộng rãi lắm rồi.
    Chi tiết hơn nữa, chỉ khi vai trò của tớ hơn cả bố của bạn thôi.
  7. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Bạn có hay bất lịch sự thế này không? Tởm
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bạn này nói thế đúng rồi mà. Đã hướng dẫn cho là lịch sự lắm rồi. Lấy đâu ra mà chi tiết.

    Tuy nhiên ở đây phát sinh ra 1 vấn đề, có những cái là ý tưởng, tưởng là ngon ăn nhưng thực ra khi thực hành lại ko hề đơn giản. Đó chính là trường hợp của mấy bố viết sách làm giàu, mấy bố ấy (trừ mấy vị tỉ phú viết vài cuốn sách tự truyện hay chia sẻ kinh nghiệm ra), do làm giàu ko được nên về ngâm cứu tự nặn ra 1 đống lý thuyết - mà tin chắc chắn 1000% là đúng đắn và giảng cho độc giả làm cọi như cẩm nang, bí kíp, tuyệt chiêu... vậy, mà thực chất có thể nó chỉ đúng 1 phần mà thôi, nguy hiểm ở chỗ, đúng 1 phần thì tổng thể vẫn là sai, nên kết cục vẫn nghèo như thường. Hài vãi :D
  9. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Vậy sửa lại câu nầy thử nhé : Bí quyết trước tiên của người muốn làm giàu là người phải biết->Tham Tiền
  10. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mình vừa giúp thằng bạn làm xong bộ hồ sơ cấp phép mở văn phòng công chức. Vừa chuyển lại cho nó cách đây 20p. Nghe thông tin sắp tới sẽ có văn bản quy định mỗi huyện/quận chỉ được mở 1 văn phòng công chứng tư. Nghe thông tin đã có 1 bộ hồ sơ được chuyển vào bộ phận tiếp nhận của ubnd. Cũng may là chưa duyệt.
    Chưa tính tới việc giàu, nhưng công việc thuận lợi xuôi chèo mát mái phần nhiều cũng ở chỗ nắm thông tin kịp thời.

Chia sẻ trang này