1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các máy bay quân sự của tập đoàn Sukhoi

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35FlankerE, 06/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bác post bài gì đâu mà hình thì bé, chữ với code chạy nhảy lung tung. Bài được vài dòng. Ít ra thì cũng đi từ đời đầu, rồi lịch sử ra đời, thiết kế, thông số...
    Có lẽ bác ít đầu tư cho mở topic mới.
    Làm vầy cho nhanh, bác sau bài đầu: "Như", bài 2 bác ghi "Xem chi tiết hình ảnh tại Google và nội dung tại Wiki"
  2. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử của gia đình Flanker bắt đầu từ khi Su 27 ra đời
    Su 27 ra đời cuối những năm 1970 là kết quả nỗ lực của phòng thiết kế Sukhoi nhằm tạo cho Liên bang Xô Viết 1 loại chiến đấu cơ tiên tiến thế hệ mới , có khả năng đương đầu với các máy bay mới sẽ ra đời trong chương trình F-X của Mĩ ( cụ thể là F 15, F16 và F/A 18 ). Đây là 1 máy bay chiến đấu đánh chặn tầm xa , đa chức năng với tầm hoạt động lớn, trang bị vũ khí hạng nặng, và cực kỳ cơ động nhanh nhẹn linh hoạt, nhìn chung về hình dáng bên ngoài thì nó khá giống Mig 29 , nhưng lớn hơn nhiều. Su-27 là máy bay đầu tiên của Liên Xô có hệ thống điều khiển fly-by-wire, được phát triển dựa vào kinh nghiệm thiết kế của Sukhoi T-4 - một dự án máy bay ném bom.Động cơ phản lực là loại Lyulka AL-31F cho phép tốc độ tối đa của Su 27 có thể lên đến march 2.4 .Chiếc tiêm kích này còn được trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi bằng tia hồng ngoại nó cũng được kết nối với dụng cụ phát hiện mục tiêu bằng laser. Hệ thống này có thể được nối với radar, hay sử dụng độc lập cho hoạt động tấn công với tên lửa hồng ngoại (như R-73 và R-27T/ET). Nó cũng điều khiển pháo, cung cấp sự chính xác tốt hơn so với một radar ngắm bắn. Tầm bay chiến đấu của Su 27 là trên 3400 km
    Trang bị vũ khí với một pháo đơn 30mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 trong mạn phải thân máy bay, và có tới 10 điểm treo tên lửa và các vũ khí khác, có thể mang những loại tên lửa không đối không và không đối đất hiện đại nhất như AA 10Alamo, AA11,kh29,kh31, kh59, KAB 500.... ( Su 27SMT có thể mang cả tên lửa AA12 )
    Từ khi đưa vào hoạt động năm 1984 tới nay, Su 27 mới tham gia vào 1 vào 1 số cuộc không chiến nhỏ, tiêu biểu nhất là trong Chiến tranh Eritrea-Ethiopia (1998-2000) , Su 27 của Ethiopia đã bắn hạ 2 Mig 29 của Eritrea.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  3. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Em thấy con Su9 Fishpot này về hình dáng nhìn thoáng qua thấy cũng hao hao giống Mig21 các bác nhỉ? Không biết kích thước, thông số, tính năng kỹ thuật... hai con này dư lào? Bác nào có bảng thống kê so sánh không?
  4. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Không nên bác ợ, bác Su-35 bị stress nên cứ để cho bác í mở topic giải stress nếu không thì bác í spam lang thang bị pà con chửi
  5. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác vài tấm hình hoàng tráng
    [​IMG]
  6. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  7. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Được prohezt sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 08/02/2009
  8. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bác vào đây mà xem này :
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-9
  9. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác prohezt đã ủng hộ, mấy cái ảnh đẹp lắm !

    Các máy bay ra đời sau trong dòng họ Flanker đều là hậu duệ của Su 27, qua các đợt cải tiến, nâng cấp , khả năng chiến đấu, thao diễn của các máy bay đời sau này ngày càng hiện đại hơn , hoàn thiện hơn. Các loại Su 30/33/35/37/47 đang cho cả thế giới thấy gia đình Flanker là 1 trong những gia đình máy bay chiến đấu hiện đại nhất, hùng mạnh nhất thế giới .

    Su 30 FlankerC
    Su-30 Flanker-C là máy bay chiến đấu đa chức năng được đưa vào hoạt động năm 1996. Nó là loại máy bay tiêm kích đa chức năng tốc độ siêu âm có thể đảm nhiệm cả nhiệm chiếm ưu thế trên không và nhiệm vụ cường kích (tấn công mặt đất ) . Su 30 ra đời trong 1 nỗ lực nhằm cải tiến loại máy bay huấn luyện 2 chỗ ngồi Su 27UB. Đây là loại máy bay rất thành công trong xuất khẩu với các đơn đặt hàng từ rất nhiều quốc gia . Sự khác nhau về tên gọi là do các phiên bản được sản xuất bởi 2 công ty con đang có sự cạnh tranh - KNAAPO và IRKUT Corporation, cả 2 đều nằm dưới sự điều khiển của tập đoàn Sukhoi. Trong đó , KNAAPO sản xuất Su 30 MKK và MK2 , IRKUT sản xuất Su 30MKI .Su-30 có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đa dạng khác nhau, trong bất kỳ điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt, bất kể ngày hay đêm và khoảng cách. Phi hành đoàn gồm 2 người giúp cho loại máy bay này có khả năng chiến đấu 1 cách linh hoạt hơn so với Su 27. Ngoài ra Su 30 còn có 12 mấu cứng treo vũ khí giúp cơ số vũ khí mang theo được nhiều hơn .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Su 33 FlankerD
    Su 33 là 1 loại Su 27 đựoc thiết kế cho hải quân Liên Xô ( nay là Nga ) , chuyên sử dụng để cất và hạ cánh trên tàu sân bày, đồng thời có thêm chức năng tiếp dầu trên không mà Su 27 không có .Su-33 bay lần đầu tiên vào tháng 5-1985, và bắt đầu phục vụ trong Hải quân Nga vào năm 1994. Một trung đoàn gồm 24 chiếc đã được biên chế hoạt động trên tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga, chiếc Đô đốc Kuznetsov. Su 33 có thể mang được tên lửa R77 và các tên lửa đối hạm hiện đại, hạng nặng , phù hợp với chức năng đánh biển
    [​IMG]

Chia sẻ trang này