1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các máy bay quân sự của tập đoàn Sukhoi

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35FlankerE, 06/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catapult

    catapult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khi MiG-21 mới xuất hiện, các bác học gia? quân sự Myf, Tây Âu toa?n đem SU-9 ra minh họa.
  2. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thêm ảnh của Su 33
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Su 34 Fullback
    Su-34 là loại máy bay chiến đấu-ném bom và tấn công thuộc loại hiện đại nhất của Nga hiện nay . Máy bay có 2 chỗ ngồi, nó được sản xuất để thay thế loại máy bay Sukhoi Su-24. Su-34 có 12 giá treo vũ khí mang được tới 8.000 kg (17.635 pounds) vũ khí, người ta còn có dự định trang bị cho Su-34 cả những loại vũ khí chính xác cao mới nhất của Nga. Nó được giữ lại pháo 30 mm GSh-30-1 từ Su-27/Su-30. Đặc điểm bên ngoài dễ nhận thấy nhất của loại này so với các máy bay Flanker khác là nó có 1 cái mũi bẹt, khá kì quoặc ( trông giống vịt bầu ), ngoài ra, do nhiệm vụ chính là tấn công cường kích nên tầm bay của nó cũng lớn hơn hẳn so với các loại Flanker khác, đạt 4500 km, nhưng tốc độ thì chỉ đạt cao nhất là march 1.8 .Su-34 có một buồng lái "nhà kính" hiện đại, với màn hình hiển thị màu đa chức năng CRT. Hệ thống điện tử hiện nay dựa trên mẫu ra-đa quét mảng điện tử bị động Leninets V004, và hệ thống laser/vô tuyến UOMZ để xác định và chỉ dẫn đường chính xác. Ra-đa ở mũi được hỗ trợ bằng một ra-đa phía sau trong "cái đuôi" giữa 2 động cơ V005. Su-34 được trang bị thiết bị EMC toàn diện, bao gồm một tên lửa hồng ngoại dò tìm hệ thống, ngoài ra radar phía sau có thể dò sóng phát hiện, theo dõi và định hướng cho tên lửa không đối không R-73 hoặc R-77 đuổi theo máy bay địch .Các kiểu vũ khí chiến thuật hoặc chiến lược tầm xa để được sử dụng trên Su-34 gồm tên lửa AS-13/18 Kingbolt, vũ khí chống bức xạ AS-14 Kedge , AS-17 Krypton, vũ khí chống tàu Kh-35 Uran và tên lửa chống tàu tầm xa Kh-41 Moskit. Hiện nay, không quân Nga được trang bị 12 chiếc Su 34 và đến năm 2020 ,khoảng 200 chiếc sẽ đưa được vào phục vụ .
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Đều thuộc LX cả thì Cty này kế thừa thành quả của Cty kia là bình thường. Làm gì có chuyện bản quyền hay sở hữu trí tuệ?
  4. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Hình này làm cho người xem có cảm giác chiếc Su này đang có vấn đề
  5. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Su-9 chỉ trang bị cho PVO (tương đương với PK). Mig-21 thì xuất khẩu tá lả khắp năm châu. Su-9 chắc là ngon hơn Mig-21 vì Nga có truyền thống đồ xịn thì giữ đồ thường thì bán (như T-72 xuất khẩu và làm tăng chủ lực, T-64 chỉ trang bị cho các đơn vị cận vệ đặc biệt elite trong HQ).
  6. pvnhanr

    pvnhanr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Lắp động cơ diezel dùng cho xe tải nên hơi khói một chúc
  7. pvnhanr

    pvnhanr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử oai hùng của Sukhoi
    Nga: Chiến đấu cơ Su-27 Flanker rơi tại Viễn Đông
    VIT - Một máy bay siêu âm Su-27 Flanker của Nga hôm nay (29/7) đã gặp nạn tại lãnh thổ Primorye thuộc vùng Viễn Đông của Nga, làm 1 phi công thiệt mạng, phát ngôn viên Không quân Nga tiết lộ.
    Máy bay chíên đấu trị giá 35 triệu USD này đã bị rơi vào lúc 11.30 giờ Moscow (15.30 giờ Việt Nam) trong khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện định kì gần một sân bay cách phía Bắc Ussuriisk 12km.
    ?o1 phi công đã thiệt mạng và 1 người khác sống sót trong vụ tai nạn này,? trung tá Vladimir Drik cho biết. Ông cho biết thêm, hiện chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất.
    Chiến đấu cơ Su-27 Flanker và biến thể của nó, Su-30 Flanker C, đóng góp chủ yếu trong doanh thu xuất khẩu vũ khí Nga. Năm ngoái, Sukhoi đã xuất khẩu 50 máy bay loại này, chiếm 50% doanh thu xuất khẩu của Rosoboronexport.
    Một máy bay chiến đấu Su-27 bay từ St. Petersburg tới Kaliningrad, một khu vực vùng Baltic của Nga được bao quanh bởi các quốc gia Liên minh châu Âu, cũng đã gặp nạn hôm 15/9/2005 trên lãnh thổ Litva sau khi hệ thống chuyển động bị trục trặc. Nga đã phải bồi thường thiệt hại cho Litva với số tiền 23.000 USD trong vụ tai nạn trên.
    Hôm 27/7/2002, một chiếc Su-27 của Không quân Ukraine đã gặp nạn trong khi đang nhào lộn tại sân bay Sknyliv gần Lviv, Ukraine, làm 85 người thiệt mạng và hơn 100 khán giả bị thương. Đến nay, đây vẫn là thảm họa trong khi trình diễn trên không tồi tệ nhất thế giới.
    Thu An (Theo RIA)
  8. pvnhanr

    pvnhanr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Rơi máy bay ném bom Su-24M của Nga
    Rơi máy bay ném bom Su-24M của Nga

    (VnMedia) ?" Một chiếc máy bay ném bom chiến thuật Su-24M Fencer của Nga hôm nay (19/12) đã rơi gần thành phố Voronezh, phía Tây Nam nước này. Rất may, các phi công đều thoát nạn, một phát ngôn viên Lực lượng Không quân Nga cho biết.

    "Vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 13h45 giờ Moscow (tức khoảng 17h45 giờ Hà Nội)," phát ngôn viên trên cho hay đồng thời cho biết thêm rằng máy bay Su-24M đã rơi xuống khu vực cách thành phố Voronezh 38km về phía Đông Nam. Không có thông tin gì về những tổn thất do vụ rơi máy bay này gây ra.

    Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Tướng Vladimir Drik, phát ngôn viên chính thức của Lực lượng Không quân Nga, đã thông báo, các chuyến bay của Su-24M sẽ tạm thời được dừng lại cho đến khi ?onguyên nhân của vụ tai nạn gần Voronezh được tìm ra."

    Một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho hay, theo thông tin ban đầu, vụ rơi máy bay có thể do hệ thống kiểm soát bay của máy bay bị hỏng. Phát hiện ra sự cố này, các phi công đã kịp thời nhảy ra khỏi máy bay.

    Su-24 là máy bay ném bom chiến thuật hai động cơ và hai chỗ ngồi. Loại máy bay này giống với các loại máy bay Tornado và Mirage 2000 của NATO.

    Su-24 đã phục vụ Lực lượng Không quân Nga kể từ giữa những năm 1970. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Nga đã dần thay thế những chiếc máy bay này do độ an toàn của chúng không được ổn định.

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, Su-24 sẽ dần được thay thế bởi máy bay tấn công Su-34 Fullback mới. Đây là loại có khả năng sẽ trở thành máy bay chiến đấu hàng đầu trong vòng vài năm nữa.
  9. pvnhanr

    pvnhanr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Một chiến đấu cơ Su-25 rơi vì sự cố kỹ thuật
    14:4'', 21/5/ 2005 (GMT+7)
    Chiến đấu cơ Su-25
    Theo Itar-Tass, trục trặc kỹ thuật có lẽ là nguyên nhân khiến cho 1 chiến đấu cơ Su-25 rơi gần Dushanbe (Tajikistan) vào ngày thứ bay 21-5-2005.
    Chiếc máy bay này nằm trong tổ chiến đấu cơ gồm 5 chiếc Su-25 thuộc căn cứ không quân Nga ở Tajikistan. Vụ rơi máy bay xảy ra tại một địa điểm cách Dushanbe 25km
    Tuy nhiên, viên phi công đã kịp thoát ra an toàn, không thương tích và được đưa về căn cứ.
    L.Q (Theo Itarr -Tass)
  10. pvnhanr

    pvnhanr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là chuỗi hình ảnh mô tả chi tiết các diễn biến xung quanh vụ chiếc Su-27 rơi ở Lviv , Ukraina. Bắt đầu là sự yên bình khi chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, tiếp đến nỗi khiếp sợ bao trùm khi Su-27 gặp nạn, các hoạt động cứu trợ, những giọt nước mắt đau thương.
    http://vietbao.vn/The-gioi/Hinh-anh-ve-vu-may-bay-roi-o-Ukraina/10780794/162/

Chia sẻ trang này