1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các máy bay quân sự của tập đoàn Sukhoi

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35FlankerE, 06/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Máy bay của hãng nào chưa bị rơi vậy pác? Bình thường thui
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Thế theo bác không rơi sẽ là oai hùng? chắc không quân đông timo thì không thấy công bố rơi nên oai hùng nhất.
    Không quân Mỹ thì không được liệt vào danh sách của Bác rồi vì rơi và sự cố hơi bị nhiều.
    Thân mến!
  3. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận với bác PV thì bác nói với cái đầu gối sướng hơn bác ạ
  4. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả Mỹ cũng phải thừa nhận tính ưu việt của Su Flanker
    Máy bay chiến đấu dòng Su của Nga
    VIT - Tại phiên họp của thượng viện Mỹ thảo luận về dự án luật gói kích cầu nền kinh tế Mỹ diễn ra hôm thứ Tư (04/02), Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa James Inhofe đã tuyên bố những máy bay chiến đấu dòng Su của Nga vượt trội hơn so với những loại máy bay chính của Mỹ là F-16 và F-15 xét về đặc điểm kỹ-chiến thuật. Dưới đây là những nét chính về những máy bay chiến đấu dòng Su của Nga.
    Sukhoi là một công ty sản xuất máy bay quân sự lớn của Nga. Được thành lập bởi Pavel Osipovich Sukhoi năm 1939 với cái tên Văn phòng thiết kế Sukhoi, hiện được gọi là Công ty Sukhoi. Sukhoi bao gồm các những Văn phòng thiết kế Sukhoi hàng đầu của Nga và những nhà máy chế tạo máy bay. Công ty sản xuất cả máy bay dân dụng và quân dụng. Việc nghiên cứu dự án máy bay chiến đấu siêu thanh tại Văn phòng thiết kế đã được bắt đầu từ mùa hè năm 1953. Chiến đấu cơ siêu thanh đầu tiên Su-7 đã được trình làng tại cuộc diễu binh hàng không năm 1956.
    Máy bay Su-7 với các phiên bản khác nhau đã được cung cấp cho Không quân Liên Xô, Algeria, Angola, Indonesia, Hy Lạp, Ấn Độ, Iraq, Hàn Quốc, Ba Lan và Syria.
    Sau đó, những máy bay tiêm kích ?" đánh chặn Su-9, Su-11, Su-15, máy bay chiến đấu ?" ném bom Su-17, Su-20, Su-22 lần lượt ra đời.
    Năm 1969, các kỹ sư của phòng thiết kế Sukhoi đã bắt tay vào nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4. Máy bay này được coi là sự đáp trả đối với máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ. F-15 đã được hãng McDonnell Douglas chế tạo với tốc độ nhanh từ năm 1969.
    Su-27 (theo phân loại của NATO: Flanker ?" ?otiến công vào bên sườn? ) là máy bay tiêm kích ?" đánh chặn Xô Viết (Nga hiện nay). Đây là máy bay đa mục tiêu có tính cơ động cao và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.
    Chuyến bay đầu tiên của Su-27 đã cất cánh vào ngày 20/05/1977. Việc sản xuất seri được triển khai tại nhà máy hàng không Gagarin tại Liên hiệp sản xuất hàng không Komsomolsk-on Amur năm 1982.
    Năm 1984, máy bay chiến đấu mang tên Su-27 đã được trang bị cho quân đội Liên Xô. Lần đầu tiên, Su-27 được công bố rộng rãi tại triển lãm hàng không Pháp Le Bourget vào tháng 6/1989.
    Những ứng dụng chiến đấu chính của Su-27: Máy bay tiêm kích ?" đánh chặn hoạt động trong vùng bán kính lớn, máy bay chiếm ưu thế vượt trội trên không. Tính đến thời điểm này, Su-27 là một trong những máy bay chính của Không quân Nga và nó được trang bị cho các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Ấn Độ, Trung Quốc và các nước khác.
    Một số lượng lớn phiên bản máy bay đã được sản xuất dựa trên máy bay Su-27: máy bay huấn luyện Su-27UB, máy bay sử dụng trên tàu sân bay Su-33 và phiên bản máy bay huấn luyện Su-33UB của Su-33, máy bay đa mục tiêu Su-30, Su-35 và Su-37 cũng như máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 và những phiên bản khác.
    Su-30 (theo ký hiệu của NATO: Flanker C) ?" là máy bay tiêm kích ?" đánh chặn của Liên Xô/Nga. (Máy bay điều khiển).
    Máy bay Su-30 được chế tạo dựa trên máy bay huấn luyện Su-27UBS bằng cách nâng cấp toàn diện: lắp đặt hệ thống tiếp dầu trên không và hoàn thiện thiết bị điện tử trên khoang. Su-30 dùng để điều khiển theo nhóm các hoạt động chiến đấu của các máy bay chiến đấu khi thực hiện nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không (đánh chặn và tiêu diệt những phương tiện bay có và không có người lái), đảm bảo hoạt động chiến đấu của các phương tiện hàng không khác, yểm trợ cho các đơn vị và mục tiêu trên mặt đất, tiêu diệt lực lượng đổ bộ trên không cũng như để tiến hành hoạt động do thám trên không và tiêu diệt những mục tiêu trên mặt đất và trên mặt nước. Nhà máy hàng không Irkuts đang sản xuất seri máy bay này từ năm 1992.
    Chuyến bay đầu tiên của seri máy bay Su-30 đã diễn ra vào ngày 14/02/1992. Đã có một số phiên bản máy bay được sản xuất dựa trên Su-30. Với những phiên bản xuất khẩu của Su-30, thiết bị do nước ngoài sản xuất được ứng dụng rộng rãi ?" máy tính trên khoang, thiết bị dẫn đường ?Công ty Sukhoi hợp tác cùng các nhà cung cấp của Pháp, Ấn Độ và Israel.
    Su-33 (Su-27K) (theo ký hiệu của NATO: Flanker D) - là máy bay phiên bản một chỗ ngồi dùng trên tàu sân bay. Không giống như những máy bay chiến đấu trên các tàu sân bay đương thời của Mỹ, như F-14 Tomcat, Su-33 được thiết kế để sử dụng đường băng cất cánh kiểu nhảy cầu (ski jump) thay vì máy phóng khi cất cánh từ tàu sân bay. Không giống như Su-27, Su-33 có khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Ngoài vai trò phòng thủ trên không, các nhiệm vụ khác của Su-33 bao gồm: tiêu diệt các phương tiện chống ngầm đối phương (ASW), máy bay cảnh báo và điều khiển trên không (AWACS), máy bay vận tải, chống tàu chiến, hỗ trợ đổ bộ, hộ tống, trinh sát và thả mìn.
    Sukhoi Su-35 (trước đây có tên gọi là Su-27M) (tên ký hiệu của NATO Flanker-E) là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4,5. Đặc điểm nổi bật của máy bay là tổ hợp hàng không mới dựa trên cơ sở hệ thống điều khiển thông tin số kết hợp với hệ thống thiết bị trên khoang, radar mới có khả năng tìm kiếm mục tiêu trên không ở khoảng cách lớn và đồng thời có thể theo dõi và bắn nhiều mục tiêu cùng một lúc; động cơ mới.
    Máy bay chiến đấu đa chức năng siêu cơ động Su-35 chiếm ưu thế trên không bằng cách tiêu diệt những phương tiện bay có và không có người lái bằng tên lửa điều khiển tầm trung trong những trận chiến trên không tầm gần; tiêu diệt những mục tiêu trên mặt nước và mặt đất bằng các loại vũ khí trước hết là bằng tên lửa chính xác cao (tên lửa điểu khiển và bom) trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Ngoài ra, máy bay có thể được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ do thám tại các vùng chiến sự trên bộ và trên biển.
    Hiện nay, Su-35 đang trong quá trình thực hiện các chuyến bay thử nghiệm.
    Thụy Du (Theo RIA)
  5. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0

    Mỹ công nhận máy bay Nga dòng Su vượt trội hơn F-16 và F-15
    VIT - Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa James Inhofe kêu gọi tăng chi phí để mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và những loại vũ khí tối tân khác vì máy bay chiến đấu dòng Su của Nga vượt trội hơn so với những loại máy bay chính của Mỹ là F-16 và F-15 xét về đặc điểm kỹ-chiến thuật.
    ?oHiện nay, tất cả chúng ta phải công nhận rằng, ngoài máy bay F-22 và máy bay F-35 Joint Strike Fighter, người Nga đã chế tạo được những máy bay dòng Su vượt trội so với những máy bay tấn công tốt nhất của chúng ta ?" F-15 và F-16?, Thượng nghị sĩ Inhofe tuyên bố trong phiên họp thượng viện Mỹ thảo luận dự án luật gói kích cầu nền kinh tế Mỹ diễn ra hôm thứ Tư (04/02).
    Ông Inhofe nhấn mạnh cần thiết phải chi thêm số tiền khoảng 5,3 tỷ USD để mua cho Lầu Năm Góc những máy bay chiến đấu thế hệ mới cũng như những hệ thống vũ khí khác tân tiến nhất.
    ?oĐó là chương trình mua. Chúng ta có dây chuyền lắp ráp F-22, có những bước tiến về C-17 và những máy bay khác, và chúng ta có khả năng và cần mở rộng tất cả những loại phương tiện này?, Ông Inhofe cho biết.
    Việc mua những vũ khí mới là cần thiết đối với Mỹ ?ođể chúng ta sở hữu khả năng vượt trội so với những kẻ thù tiềm năng trên trận chiến xét về phương diện kỹ thuật?, Thượng nghị sĩ khẳng định.
    Ông Inhofe cũng thông báo rằng số tiền 5 tỷ 232 triệu USD mà ông đề nghị bổ sung riêng vào dự án luật gói kích cầu nền kinh tế Mỹ cần dùng cho ?oviệc mua máy bay, xe ô tô bánh xích và xe chiến đấu, tên lửa, vũ khí, đạn dược, dụng cụ liên lạc, thiết bị sửa chữa, tàu nhỏ để chiến đấu gần bờ, thiết bị cứu hộ, thiết bị hoạt động ven bờ cũng như thiết bị vận chuyển thiết bị khảo sát, thăm dò?.
    Thượng viện Mỹ hiện đang xem xét giả thuyết riêng liên quan đến dự luật về gói kích cầu trị giá 884,5 tỷ USD. Liên quan đến hàng loạt những điều chỉnh bổ sung do các thượng nghị sĩ thông qua hôm 03-04/02, khối lượng gói kích cầu hiện đã vượt mức 900 tỷ USD. Dự kiến, việc bỏ phiếu cuối cùng về dự luật này sẽ diễn ra tại thượng viện trước cuối tuần này.
    Ngày 28/1, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 819 tỷ USD của Tổng thống Barack Obama.
    Thụy Du (Theo RIA)
  6. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam nên để mắt đến Su-34 vì e thấy con này ngon hơn Su-30 nhiều
    THÔNG TIN VỀ SU-34
    Nga hoàn thành thử nghiệm máy bay ném bom Su-34
    VIT - Interfax đưa tin, tại trung tâm huấn luyện phi công Lipetsk, cuộc thử nghiệm đối với máy bay ném bom tấn công mới Su-34 đã thành công.
    Theo lời phát ngôn viên Không quân Nga Vladimir Drik, các chuyến bay theo kế hoạch trong năm 2008 đã được hoàn tất. Trong quá trình thử nghiệm, khả năng của máy bay khi sử dụng vũ khí điều khiển và không điều khiển đã được kiểm tra.
    Ông Drik cho biết, quá trình thử nghiệm tất cả các loại vũ khí lắp đặt trên máy bay đã nhận được những kết quả tốt về độ tấn công chính xác của các phương tiện tiêu diệt mục tiêu?. Ông Drik cho biết Su-34 được trang bị thiết bị cho phép sử vũ khí tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng 1 lúc.
    Máy bay ném bom do công ty Sukhoi nghiên cứu sản xuất. Lực lượng Không quân Nga có kế hoạch mua tất cả khoảng 300 máy bay ném bom Su-34. Dự kiến, trước năm 2020, máy bay mới sẽ thay thế hoàn toàn số máy bay cũ Su-24.
    Huy Linh (Theo Lenta)
  7. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0

    Nga bắt đầu sản xuất máy bay ném bom mới nhất
    (Vitinfo) - Đại diện công ty Sukhoi cho biết, tại tổ hợp hàng không Novosibirsk mang tên Chkalov lần đầu tiên việc lắp ráp theo dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu mới nhất Su-34 được thực hiện ở Nga.
    Chuyên gia của Sukhoi nhận định: ?oHiện tại, quy trình lắp ráp bắt đầu được tự động hoá tối đa ?" cùng một lúc có thể lắp ráp được khoảng 20 chiếc, còn việc sửa chữa máy bay sẽ được thực hiện nhanh gấp hai lần bình thường?. Theo lời ông, việc cải tổ lại xưởng lắp ráp đã được thực hiện trong suốt năm 2007.
    Đại diện công ty Sukhoi cho biết: ?oTại đây, việc sửa chữa và nâng cấp máy bay ném bom Su-24M và lắp ráp máy bay ném bom chiến đấu mới nhất Su-34 được thực hiện trong khuôn khổ thực hiện đơn đặt hàng quốc phòng quốc gia do Sukhoi đảm nhiệm. Khu vực sản xuất của xưởng lắp ráp cuối cùng là nơi lắp đặt trang thiết bị mới nhất, phân phối theo vùng mà máy bay được chuyển đến trong quá trình tiến hành lắp ráp?.
    Hiện nay, tổ hợp hàng không mang tên Chkalov đang tham gia sản xuất máy bay khu vực SuperJet-100 của Nga cũng như trong chương trình chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga do Sukhoi đảm nhiệm. Sản phẩm của Sukhoi ?" máy bay chiến đấu dòng Su là mẫu máy bay tiên tiến trên thị trường vũ khí thế giới và là ?oxương sống? của hàng không chiến đấu Nga và hàng không chiến thuật của nhiều quốc gia trên thế giới.
    Đại diện tổ hợp hàng không mang tên Chkalov cho biết, công ty sẽ đầu tư hơn 50 triệu euro để mua 43 máy móc cực lớn mới để nâng cao chất lượng chế tạo các loại thiết bị hàng không tối tân.
    Gia Linh (Theo RIA)
  8. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Su-34 - ?ocon cưng? của Không quân Nga
    Ngày hôm qua (02/8), Chỉ huy Binh chủng Không quân số 16 - Đại tướng Alexander Belevitch cho biết: Trong tương lai gần, 2 trung đoàn thuộc binh chủng sẽ được trang bị máy bay ném bom chiến đấu Su-34 Fullback mới.
    Được Cục Thiết kế Sukhoi thiết kế, Su-34 sẽ thay thế máy bay ném bom Su-24 Fencer. Các chuyên gia cho biết Su-34 có khả năng trở thành chiếc máy bay tốt nhất trong gia đình Sukhoi trong nhiều năm tới.
    Ông Alexander Belevitch nói: ?oLịch trình trang bị lại máy bay mới và hiện đại cho các trung đoàn phòng không - thuộc Lực lượng Không quân Nga - đã được quyết định. Hai trong số các trung đoàn của chúng ta sẽ nhanh chóng được vũ trang lại?.
    Chiếc máy bay ném bom chiến đấu Su-34 trị giá 36 triệu USD này là loại máy bay tấn công 2 chỗ ngồi với 2 động cơ phản lực turbo đẩy sau AL-31MF. Nó có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu được phòng thủ chắc chắn trong bất kì điều kiện thời tiết nào - ngày hay đêm, và có thể phóng các loại vũ khí - từ súng GSh-301 cỡ 30 mm, cho tới 12 tên lửa tầm trung Alamo hoặc Archer, và bom?
    Lô Su-34 đầu tiên đã được Bộ Quốc phòng Nga mua và sẽ nhanh chóng được triển khai tại Trung tâm Huấn luyện Phi công Lipetsk.
    Tướng Belevitch cho biết: Binh chủng Không quân số 16 cũng sẽ nhận được máy bay chiến đấu MiG-29SM Fulcrum để thay thế cho những chiếc MiG-29 đã lỗi thời, và chiếc máy bay hỗ trợ Su-25 Frogfoot được nâng cấp - đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình tại Afghanistan, Chechnya, và các ?ođiểm nóng? khác.
    CK (Theo RIA)
  9. Su35Fk

    Su35Fk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nguồn: Vịt phò chấm cơm
    Thân ái
  10. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Su 34 Fullback
    Su 35 FlankerE
    Su-35 Flanker-E trước đây có tên gọi là Su-27M ,là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4,5 hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi.Su-35 có cánh lớn và động cơ có công suất lớn hơn với các loại khác của dòng Flanker .Các thay đổi khác từ Su-27 và Su-30 là các cánh mũi, mũi máy bay lớn hơn, sử dụng nhiều hơn vật liệu sợi các bon, và hợp kim lithium-nhôm trong cấu trúc thân, đồng thời các cánh đuôi có hình vuông hơn và rộng hơn. Phần đầu có một rada quét mảng pha điện tử bị động cải tiến. Máy bay đã được cập nhật công nghệ điện tử hàng không và các hệ thống điện tử, bao gồm hệ thống lái số fly-by-wire và 1 radar tìm kiếm-khóa mục tiêu ở phía sau để bắn các tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động. Nó có hệ thống tiếp nhiên liệu trên không. Su-35 hiện đại hóa được gọi là "Su-35BM"
    Khác với những chiếc Su-35 đầu tiên, Su-35BM được trang bị hệ thống điều khiển thông tin tiên tiến nhất, có trạm phát sóng bằng ăng-ten lưới ?oIrbis? ( trạm phát sóng ăng-ten lưới ?oIrbis? cho phép cùng một lúc Su-35BM quan sát 30 mục tiêu trên không và bắn hạ cùng lúc 8 mục tiêu trong số ấy. Chiếc máy bay này có thể hạ gục các mục tiêu trên không từ khoảng cách 400 km. Ngay cả những chiếc máy bay được coi là ?otàng hình?, trang bị hệ thống chống ra-đa tối tân cũng sẽ bị Su-35BM phát hiện từ khoảng cách 90 km) và động cơ 117S có thể thay đổi các lực đẩy véc-tơ. Về ngoại hình, Su-35BM hầu như không có gì khác so với chiếc Su?"27, ngoại trừ phần đuôi nằm ngang được giữ lại từ thiết kế của những chiếc Su-35 đầu tiên. Su 35BM cũng trở thành một loại máy bay chiến đấu dành cho lực lượng không quân Nga sử dụng trong thời gian quá độ, trước khi dòng máy bay thế hệ thứ 5 PAK FA (T-50) được đưa vào hoạt động . Chế tạo thành công chiếc Su-35 là một bước quan trọng cho lực lượng không quân, và nền công nghiệp chế tạo máy bay của Nga. Nếu tính rằng, dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm sẽ không được đưa vào sản xuất hàng loạt ở nước Nga trước năm 2015, thì loại Su-35BM vẫn có thể sẽ đảm đương được trọng trách lấp đầy khoảng trống, để thay thế cho những chiếc Su-27 đã cũ, những chiếc này sẽ bắt đầu bị "đuổi việc" vào thập kỷ sau. Các đặc điểm kỹ thuật của loại Su-35 có tính năng khá cao, do vậy nó thừa khả năng để thực hiện được trọng trách này, nó vượt xa tất cả các loại máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ 4+ của Mỹ, Pháp và EU, kể cả các loại như Super Hornet, Rafale và Typhoon. Loại Su-35, thậm trí còn có thể đối chọi được với loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm chỉ vừa mới được chế tạo trên thế giới ?" loại F-22, cho dù Su-35 có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với máy bay chiến đấu của Mỹ - giá của chiếc Su-35 vào khoảng 40 triệu USD còn chiếc F-22 là 300 triệu USD..Nó bắt đầu phục vụ thử nghiệm trong không quân Nga vào năm 1995. Do thiếu nguồn tài chính vào giữa những năm 1992 và 1995, cho nên chỉ có 12 chiếc Su-35 là được sản xuất và chuyển giao cho không quân Nga . Dòng Su-35 sẽ được bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2011, vào năm 2020 họ cũng sẽ chuyển giao 182 chiếc cho bộ quốc phòng Nga đã đặt mua. Mới đây Su-35 đã xuất hiện trong triển lãm hàng không MAKS-2007 International Aviation and Space Salon vào tháng 8 năm 2007.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này