1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các máy bay quân sự của tập đoàn Sukhoi

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35FlankerE, 06/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Con này là để ném bom tấn công tầm trung và xa, hơn nữa giá khá đắt (mua máy bay+vũ khí đi kèm). Hiện nay Ngố vẫn chưa có kế hoạch xuất khẩu con này.
    Chiến lược quốc phòng của Vịt là phòng thủ (phù hợp với vị thế và chi phí quốc phòng của vịt) nên chọn đồ khác, không có khả năng để mắt đến con SU-34 này được bác ạ.
    Thân mến!
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 12/02/2009
  2. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Su34 có một tính năng đặc Nga: tầm bay xa và có tiện nghi như một máy bay dân dụng không thấy các bác nhắc đến: toilet trên máy bay. Giải thích điều này các nhà thiết kế nói: Nga là một quốc gia diện tích quá lớn, quá nhiều múi giờ, phải có cách để phi công di chuyển một mạch từ căn cứ đến chiến trường mà vẫn được nghỉ ngơi, đến nơi có thể chiến đấu được ngay. Nên Su34 mới có các tiện nghi mà không chiến đấu cơ nào có.
    Môt đất nước có lãnh thổ không lớn, những tính năng trên của SU34 không cần thiết.
    Mẽo với chiến lược toàn cầu, đâu cần đánh nhau Mẽo có đó, nhưng Mẽo dùng một giải pháp khác: không phải dùng những chiếc máy bay đơn lẻ mà dùng cả một tàu sân bay và tên lửa hành trình. Nhưng cách này quả chỉ có Mẽo làm nổi vì chi phí khủng của nó.
    Giải pháp SU34 là giải pháp của một ông lớn...nghèo
  3. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Cái đoạn vàng vàng thì không phải hoàn toàn như vậy đâu bác ạ.
    Thân mến!
  4. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Su 37 và Su 47
    Su 37 FlankerF
    Su-37 là loại máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ, bay trong mọi thời tiết và là phiên bản mới nhất của dòng máy bay chiến đấu dựa trên mẫu máy bay chiến đấu Su-27.Đặc trưng mới của khả năng thao diễn siêu việt của Su-37 là các động cơ đẩy hai chiều vừa có hướng vừa có tốc độ tốt, cho phép máy bay hồi phục sau khi xoay tròn và tắt máy ở hầu như mọi độ cao, và nó cũng được trang bị hệ thống kiểm soát fly-by-wire số hoàn toàn.Chuyến bay đầu tiên của mẫu Su-37 thứ nhất diễn ra vào 2 tháng 4 năm 1996, khi nó xuất hiện ở triển lãm hàng không Moskva. Máy bay được lắp đặt một radar mạng quét điện tử bị động, chia pha xung Doppler đa chức năng theo dõi phía trước NO-11M có thể truy theo 15 mục tiêu cùng lúc và chỉ định mục tiêu cũng như dẫn đường cho tên lửa không đối không .Su-37 có thể mang tới 14 tên lửa không đối không và tới 8.000 kg đạn dược. Mười hai điểm treo cứng bên ngoài có thể mang các tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất, bom, rocket và ECM (bộ phận phản ứng điện tử). Máy bay được lắp một súng GSh-301 30 mm với tốc độ bắn tối đa 1.500 viên/phút.Máy bay được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn Vympel R-73E có radar dẫn đường và tên lửa đường dài R77.Su-37 có thể được lắp thêm các tên lửa không đối đất như tên lửa tầm ngắn Kh-25 (AS-12 Kegler) và Kh-29 (AS-14 Kedge) với đầu đạn 317 kg.
    [​IMG]
  5. Su35Fk

    Su35Fk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Máy bay chật chội thế thì bố trí toa lét thế nào vậy bro? mà nó bay được bao lâu?
  6. pvnhanr

    pvnhanr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đúng ròi. Nhưng xem xét trên rate thì khác nhau
  7. pvnhanr

    pvnhanr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận là để tìm ra lẽ phải chân lý.
    You cứ đưa ra lý lẽ để chứng minh là máy bay Nga an toàn nhất đi
    Nếu chứng minh được thì VN Air line có khi dùng lại TU-134 đang đắp chiếu
  8. pvnhanr

    pvnhanr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hết biết cái vụ WC
  9. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Su47 Berkut
    Su-47 Berkut là một máy bay phản lực chiến đấu siêu âm thực nghiệm do Tập đoàn Hàng không Sukhoi phát triển. Tên ký hiệu của NATO của loại máy bay này là "Firkin". Một đặc điểm dễ phân biệt của Sukhoi Su-47 là cánh cụp phía trước, tương tự như cánh loại Grumman X-29. Cái tên Berkut đã được đặt thêm cho Su-47 từ năm 2002, cho thấy loại máy bay này đã chuyển sang giai đoạn sẵn sàng sản xuất, và có lẽ nó sẽ được thiết kế lại nhiều (như một phần trong chương trình Sukhoi PAK FA (Prospective Air Complex for Tactical Air Forces) của Sukhoi) trước khi công việc sản xuất hàng loạt được bắt đầu. Su 47 ban đầu được chế tạo làm loại máy bay thí nghiệm các vật liệu composite cũng như các hệ thống điều khiển fly-by-wire phức tạp của Nga. Chiếc máy bay này sử dụng cánh nghiêng phía trước cho phép nó có được khả năng thao diễn tuyệt vời cũng như các góc hoạt động và tấn công lên tới 45° hay hơn nữa.Su 47 không có kích thước tương tự như các loại máy bay chiến đấu lớn của Sukhoi trước đó như Su 35. Để giảm các chi phí phát triển, Su 47 mượn phần thân trước, cánh dọc, và bộ bánh đáp từ loại Su-27. Tuy nhiên, máy bay được tích hợp các đặc tính giảm khả năng bị phát hiện bởi ra-đa (gồm cả các vật liệu hấp thụ ra-đa), một khoang vũ khí trong, và khoảng không gian cần thiết cho một hệ thống ra-đa hiện đại. Dù về khái niệm tổng thế nó giống với loại máy bay nghiên cứu X-29 của Mỹ hồi thập niên 1980, Su 47 có kích cỡ lớn gấp khoảng hai lần và giống với một loại máy bay chiến đấu thực sự hơn bản thiết kế của Hoa Kỳ. Để giải quyết vấn đề phân bố lực không đều trên cánh, Su 47 sử dụng các vật liệu composite đã được xử lý kỹ để chống lại hiện tượng xoắn trong khi vẫn cho phép cánh có được những tính năng khí động học ưu việt. Vì sải cánh khá lớn của nó, Su 47 có lẽ sẽ được trang bị cánh gấp, nhằm tương thích với kích cỡ những nhà chứa máy bay Nga. Giống như mẫu trước của nó, Su 47 Berkut sử dụng thiết kế ba tầng cánh, với cánh mũi phía trước và cánh đuôi phía sau. Khá ngạc nhiên, Su 47 có hai khoang đuôi với kích thước không bằng nhau bên trên các cửa thoát khí. Khoang ngắn, ở phía trái, là nơi đặt ra-đa sau, trong khi khoang dài là nơi đặt phanh dù. Su 47 có khả năng mang hầu hết các loại tên lửa đang được sử dụng trong Không quân Nga và Ấn Độ, gồm cả AA-12 Adder, AA-11 Archer, và AA-10 Alamo.
  10. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dự án Sukhoi T50 ( Su PAK FA )
    Dự án Sukhoi T50 là dự án chế tạo máy bay chiến đấu phản lực, đa dụng thế hệ 5 đối trọng với F22 của Mĩ . Dự án này do phòng thiết kế Sukhoi chủ trì , nằm trong chương trình tổ hợp hàng không tương lai cho không quân chiến thuật của Nga . Su T50 có khả năng tàng hình ,tốc độ cao ( cỡ march 2.6 -2.8 ), được trang bị các loại tên lửa không đối không, không đối đất, và chống tàu thế hệ mới nhất, cũng như sử dụng radar AESA. Nó sẽ được trang bị động cơ AL-41F hay một biến thế hiện đại của loại này . Loại máy bay này theo kế hoạch mới nhất sẽ cất cánh lần đầu vào năm 2009 ( trước đây kế hoạch cất cánh này đã bị hoãn nhiều lần vào năm 2007 và 2008 ) và được đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2012- 2015, nó được dự định thay thế những chiếc MiG-29 và Su-27 trong Không quân Nga.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này