1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các món trái cây thích hợp cho bé ăn dặm

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi otopas2016, 11/01/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otopas2016

    otopas2016 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Theo các cuộc nghiên cứu là hầu hết những nhóc tỳ mới bắt đầu ăn dặm đều rất thích vị ngọt. Vì vậy, thật phù hợp nếu bạn bổ sung trái cây vào trong các món ăn dặm cho bé nhé!
    4 đến 6 tháng tuổi là mốc thời gian phù hợp để bắt đầu việc ăn dặm, tùy theo bé đã sẵn sàng chưa. Nếu bé đã được 6 tháng, bạn có thể cho con ăn hầu hết những nhóm thực phẩm như thịt, cá, đậu và các loại hạt, yogurt, phô mai… Tuy vậy, mùi vị yêu thích nhất của các bé ở khoảng thời gian này vẫn là vị ngọt, vì bé đã quen với vị của sữa mẹ.
    Mẹ cũng không nên lo lắng rằng bé sẽ lớn lên với tính hảo ngọt và từ chối các loại thực phẩm khác. Bằng cách xen kẽ những thực phẩm đa dạng, bé sẽ nhanh chóng làm quen và trở nên yêu thích các hương vị khác nhau.Dưới đây là những loại quả hấp dẫn để làm món ăn dặm cho bé yêu của bạn.

    [​IMG]

    1/ Táo
    Loại quả này hiện diện trong chế độ ăn BRAT (Banana: Chuối, Rice: Gạo, Apple: Táo, Toast: Bánh mì nướng) được các bác sĩ đề cao vì khả năng giảm tiêu chảy. Pectin, chất xơ hòa tan trong táo cũng giúp chống lại táo bón.
    Gợi ý thực hiện món táo nghiền:
    -Rửa sạch táo, gọt vỏ và bỏ lõi
    -Bỏ táo vào nồi và cho nước ngập hết phần táo này
    -Đun sôi và để nhỏ lửa khoảng 15 đến 20 phút cho táo mềm
    -Vớt ra để ráo. Sau đó, bạn sử dụng một chiếc rây, máy xay hoặc dụng cụ mài thức ăn, nghiền táo đến khi có được một dung dịch sền sệt.
    Bạn có thể bảo quản phần táo nghiền này trong tủ lạnh để chia thành các bữa ăn nhỏ cho bé.

    2/ Đu đủ
    Trong loại quả này có chứa enzyme hỗ trợ tiêu hóa và chất xơ hòa tan và beta-carotene. Đu đủ cũng rất giàu vitamin C giúp bé tăng sức đề kháng. Mẹ có thể dễ dàng dằm thịt đu đủ chín với một chiếc thìa, chỉ trong 1 phút, món ăn đã sẵn sàng cho bé.
    3/ Lê
    Loại quả vừa ngọt vừa mát này là một trong những thực phẩm ít gây dị ứng nhất. Cách chế biến lê cũng tương tự như món táo nghiền.
    4/ Chuối
    Nếu bạn muốn mang một loại quả tươi đi cùng bé trong những chuyến du lịch, hãy chọn chuối. Loại quả này có một “bao bì” tự nhiên và dễ dàng tháo bỏ. Chuối giàu chất xơ, kali và các loại đường chậm giải phóng, mang đến nguồn năng lượng dồi dào và có tác dụng tốt đối với bé bị tiêu chảy hay táo bón.

    5/ Đào
    Đào chín có mùi thơm hấp dẫn và vị ngọt nhẹ nhàng rất thích hợp cho khẩu vị của bé. Thịt quả mềm và dễ tiêu hóa. Hơn nữa, đào còn cung cấp rất nhiều vitamin C cho bé.
    Không chỉ dùng riêng lẻ, mẹ có thể kết hợp các loại quả này với nhiều loại rau củ quả khác như bơ, cà rốt, bí đỏ, khoai tây… để tạo ra những biến tấu đa dạng cho bữa ăn của bé

Chia sẻ trang này