1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các môn võ của NHẬT BẢN và HÀN QUỐC liệu có giấu nghề ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Các môn võ của NHẬT BẢN và HÀN QUỐC liệu có giấu nghề ?

    Ngày trước khi nói đến võ thuật của Nhật Bản thì rất nhiều võ sư TQ phải công nhận rất thực chiến. Bằng chứng là đã có rất nhiều võ sư tài danh của TQ đã đại bại dưới các môn võ Cổ truyền Nhật Bản, chỉ có một số ít VS của TQ đánh thắng được các vs thách đấu người Nhật.
    Nhưng ngày nay, cơ sự đã khác võ Nhật Bản và Hàn Quốc ngày nay tuy phát triển rất mạnh, nhưng khả năng chiến đấu đã kém xa trước. Võ thuật căn bản thể thao thì được, nhưng khi đem ra chiến đấu thì.....
    Liệu có thể nào, các VS của Nhật Bản và Hàn Quốc khi truyền bá ra thế giới đã giấu nghề, chỉ truyền bá chút ít theo kiểu thể thao ? Tôi không tin là những môn võ đã dạng ranh một thời ở các võ đài tự do thách đấu của Nhật ngày xưa truyền bá ra Thế giới cho đến ngày nay lại chỉ có thế.
    và đó có thể cho là căn bệnh GIẤU NGHỀ tồn tại cả ở Nhật Bản và Hàn Quốc được không ?
    Riêng tôi, qua nhiều tài liệu, sách báo, và thực tế từ rất nhiều nguồn tư liệu khác nhau của nhiều môn võ khác nhau đã thấy ra điều đó.

    Các bạn hãy cho ý kiến về vấn đề này
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Không phải là dấu nghề đâu , khi xưa các cụ tập thì toàn tâm toàn ý , nên công phu mới được trọn vẹn . Ngày nay thì còn nhiều yếu tố tác động làm cho chúng ta không thể tập trung một cách hoàn toàn vào việc tập luyện được : học hành , mưu sinh , sinh nhật , cưới xin , yêu đương , hưởng thụ ..... Thầy người ta đi ô-tô mà mình đi xe đạp thì làm sao mà tập tành cho nổi , ở nhà một tầng cấp bốn mà người ta nhà cao to vời vợi thì công phu kiểu gì ạ .
  3. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    -Võ thuật Hàn Quốc đã mất từ cả 100 năm nay thì còn gì mà dấu nghề !!!! TKD chỉ là Karate (loại phổ thông quần chúng) cải biên lại thôi.
    -Tất cả các Dojo cổ truyền của Nhật đều giấu nghề rất kỹ và TUYỆT ĐỐI không dạy cho người ngoại quốc bao giờ . Một số ít chấp nhận dạy, nhưng chỉ tới trình độ sơ cấp - vừa bước qua trung cấp (3rd dan black belt) để mưu sinh . Chỉ có các hệ phái mới như Judo, Akido chấp nhận ngoại quốc và các Karate của nông dân như Okinawa là truyền dạy phổ thông .
    -Nếu bạn có dịp xem hình của 1 số Thày hay Tổ của các hệ phái cổ truyền, kể cả cương phái Karate, bạn sẽ ngạc nhiên thấy họ có vẽ như văn nhân thi sĩ, nhỏ con, ốm yếu như các thày võ Việt Nam (thứ thiệt, không phải Vovinam) vậy , khác xa với đám lực điền Okinawa, Osaka,....
    -Võ nào cũng có phần thực chiến và phần nghệ thuật, văn hoá, thể thao trong đó . Vấn đề là có HIỂU nó hay không !!!!! Không phải cái gì cũng để thực chiến !
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Bạn MSGvovit nói đúng đấy , tôi chỉ nặng chưa đến 50kg và rất chi là ốm yếu . Để hôm nào tôi post ảnh của tôi lên topic Thiếu lâm Hồng gia cho bạn và mọi người được chiêm ngưỡng nhé .
  5. vxq_01

    vxq_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nói về giấu nghề thì chắc là đa số các võ sư thời trước ở Trung Quốc, Nhật Bản và cả ở Việt Nam đều như vậy. (Môn Taekwondo Triều Tiên thì chỉ có đấm đá thuần tuý chắc không có gì để giữ bí mật.) Thậm chí ngày trước nói chung không dễ để được nhận làm một môn sinh, đệ tử của một võ sư nào đó (các tài liệu, sách báo nói như vậy).
    Người ta nói rằng các võ sư Trung Quốc ở Việt Nam ngày trước rất ít khi truyền dạy cho người Việt bản xứ.
    Lý Tiểu Long ngày trước khi mở lò võ dạy cho người da trắng cũng bị một số võ sư người gốc Hoa ở Mỹ phản đối.
    Hoặc có nhận các đệ tử, nhưng chỉ một số đệ tử thân tín nhất được truyền hết các "bí kíp". Các "bí kíp" được giữ kín có thể là các phương pháp luyện nội công, ngoại công, thậm chí là các miếng, các đòn, các bài thuốc...
    Do việc giữ bí mật, kén chọn đệ tử để truyền dạy nên nhiều tuyệt kỹ đã bị thất truyền.
    Ngay ở thời hiện đại bây giờ một số võ sư ở một số môn phái cũng có nhưng phương pháp "bí truyền", không công bố rộng rãi.
    Nói về các võ sĩ Nhật Bản và Trung Quốc thời trước thì các võ sĩ Nhật Bản nể phục các võ sĩ Trung Quốc nhiều hơn là ngược lại. Một võ sư nổi tiếng người châu Âu, chu du nhiều nơi, đã từng học rất nhiều môn phái ở Nhật và Trung Quốc (đạt 6, 7 đẳng đai đen một hệ phái Jujitsu, đạt đẳng cấp võ sư Thiếu Lâm...) đã viêt một cuốn sách về các môn phái bí truyền trên thế giới trong đó nói rằng các võ sĩ Nhật Bản rất khâm phục các võ sĩ nhu quyền Trung Quốc. Ông này đã thấy một số tuyệt kỹ được một số võ sư Trung Quốc thực hiện mà chưa từng thấy một võ sư Nhật nào thực hiện được điều đó. Một ví dụ của những tuyệt kỹ đó là điểm huyệt theo ngày giờ: đại khái là một võ sư chỉ vuốt nhẹ, gõ nhẹ (chứ không phải đánh mạnh, chọc mạnh) vào một điểm trên cơ thể đối phương, truyền "khí lực" vào đó. Sau một thời gian định trước (TD: 1 tuần, 15 ngày), người bị điểm huyệt kia mới bị tác động, có thể bị trọng thương hoặc tử thương theo như ý muốn của võ sư kia.
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cùng ý với Vxq_01 , võ Thiếu lâm nói riêng và võ Trung Hoa nói chung dù gì đi chăng nữa thì vẫn là tuyệt đỉnh của võ thuật thế giới . Người ngoài chưa từng được biết đến Thiếu lâm Tự thì làm sao có thể đánh giá được cơ chứ . Rất mong được cùng tìm hiểu về Thiếu lâm Tự với các bạn . Chào thân ái .
  7. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về bí quyết nhà nghề thì môn gì chả có bí quyết, kể cả chữa xe máy. Nhưng về chuyện dấu nghề thì đúng là các võ đường ở TQ(gọi nôm là lò) thì có giấu: VD như chỉnh lại 1 số thế đứng để ông nào luyện ở lò khác đến lò này học mót lúc đấu sẽ lộ, có hệ thống nội đệ tử hay đệ tử nhập thất gì đó học giáo trình riêng, phân thế cũng riêng, các bài võ phổ cập chưa chắc đã thể hiện đúng võ lý của phái. Tại sao có hiện tượng này: theo một khảo cứu của 1 bác Tây ở trang www.fightingarts.com thì do mở lò ngày xưa là có nhà cửa rộng rãi, võ phí cũng đắt đỏ, người học thì đúng là dùng võ để kiếm miếng nên nhiệt tình vì thế thầy võ cũng sống được. Nhưng do đó có lệ "phá lò" rất khắc nghiệt tức là nếu có võ sư lò khác đến thách đấu mà thắng thì vó sư bên thua phải giao lại toàn bộ võ đường, đệ tử cho bên thắng.Trong phim HK gọi là "đập biển hiệu".
    Còn võ Nhật có giấu không, nếu muốn biết kỹ thì phải có bác nào bỏ hàng chục năm bên Nhật học võ chắc mới đủ thực tế để trả lời. Nhưng người Nhật có hệ thống lưu trữ sách vở và lịch sử phái rất tốt, quyển "Bubishi" ghi lại hơn 3 chục thế đánh người Nhật học mót từ TQ từ TK19 gì đó giờ vẫn còn và được đưa lên mạng. Các bài quyền thì đều có trên mạng, kể cả 1 số bài do sư tổ môn phái đánh.Bác nào học aikido chắc đều biết đến những đoạn băng ghi lại sư tổ phái này biểu diễn.
    người Nhật lại còn ghi rõ người truyền jujitsu vào Nhật bản là người TQ, với tinh thần cải tiến liên tục người Nhật đã phát triển thành Judo, truyền bá khắp thế giới, các đòn thế được cả thế giới nghiên cứu phát triển, chắc có vị Nhật nào muốn giấu bí kíp cũng chả được.
    Từ đấy có thể thấy càng giấu càng ít người biết, càng ít người biết càng rơi rụng nếu không được ghi chép thành sách vở băng đĩa (mà nếu ghi thì còn gì là bí truyền nữa), dần dần sẽ mất hút trên giang hồ.
    Quên, bác nào thắc mắc thầy võ Nhật nhỏ con quá thì phải để ý về chế độ ăn uống của dân Nhật hồi đó, sĩ quan Nhật sang Vn toàn bị gọi là Nhật lùn, thế là đủ biết.
  8. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    -Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Cám ơn .
    -Xin đừng học theo các lãnh đạo nước ta hiện nay, kiến thức ít mà hay nói dài, nói dai, nói dở và xả rác phóng uế bừa bãi khắp nơi .
    -Muốn có kiến thức cần phải có tự do về internet (no firewall), tự do ngôn luận, tự do báo chi, tự do phát hành, mua bán sách báo .
    Được MSGvovit sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 08/12/2005
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Định cho 5 sao cho Bảy nữa, nhưng những dòng viết ở trên cũng không gì mới mẻ cho lắm, vì hầu như ai cũng biết :-), nên thôi.
  10. letiendungtlc

    letiendungtlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chao bac thieulamVN,
    Em nghe bac Kimqui noi bac dang so huu bo dia vo thuat tu ve cua Bas Rutten. Em rat thich vo thuat, noi chung chi tap cho cuong trang thoi va cung de ren luyen tu ve nua.
    Bac co the cho em biet dia chi de lien lac de xin bac chep cho bo dia. Em xin hau ta bac. Em dang o HN.
    Cam on Pac.

Chia sẻ trang này