1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nghề giáo viên; bác sĩ; công an; lương có thấp không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 28/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuKyAmThi

    TuKyAmThi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    3 nghề đấy thì có gì liên quan đến nhau?
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Có, trong tên gọi của cả 3 nghề đấy đều có chữ a
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Đây là 3 cái xương sống của một xã hội (hiện đại - để đối lập với mông muội) bất kỳ.

    ---Thêm cho rõ ý---
    Khi quan sát ba ngành này ta có thể biết được trình độ tổ chức xã hội của xã hội đó (chính xác là nhà nước đó). Công an bảo vệ tính khả thi của pháp luật và duy trì trật tự xã hội, y tế bảo vệ cộng đồng khỏi dịch bệnh, giáo dục đảm bảo tương lai cho xã hội.

    Cả ba ngành này ở nước ta đang mục ruỗng, căn nguyên đầu tiên đến từ quản lý nhà nước, là trách nhiệm của đảng cầm quyền suốt hơn nửa thế kỷ qua. Họ đã (và đang) cố gắng áp đặt, duy trì cái gọi là "ý thực hệ" và "nhân sinh quan xã hội chủ nghĩa" lên giáo dục - chính xác là chính trị hóa giáo dục. Tri thức thì không cần ý thức chính trị, không cần sùng bái, không cần thần thánh, nhưng họ đã làm như vậy với giáo dục. Tôi nói giáo dục (hiện nay) đang kéo tụt sự phát triển của xã hội là vì thế.
  4. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này thì em đồng ý với bác hoàn toàn. Đặc biệt, có thể tham khảo các môn học, đề cương môn học trên web các trường đại học. Yêu cầu đào tạo là tạo ra người trí thức yêu nước, nhưng chỉ dạy về ĐCS, Tư tưởng HCM, Mác Lê như thể phải yêu những cái đó thì mới gọi là yêu nước.
  5. TuKyAmThi

    TuKyAmThi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Xét trên quan điểm của cậu, đây là 3 ngành nghề quan trọng nhất. Vậy việc được lương cao (thỏa đáng) có gì là sai?
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bạn đang nhầm lẫn gì chăng? Họ đang kéo lùi sự phát triển của xã hội, thậm trí họ còn không xứng đáng nhận được sự tôn trọng chứ đừng nói là lương cao, he he. :-"
  7. TuKyAmThi

    TuKyAmThi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Vậy nghĩa là theo cậu những ngành nghề quan trọng, "xương sống" của xã hội cần phải nhận lương thấp và không được sự tôn trọng!
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bạn có thể đọc lại cẩn thận từ đầu và cố gắng hiểu những điều tôi nói trước khi tìm cách công kích tôi.

    3 ngành nghề này (và tất cả các ngành nghề khác) đương nhiên xứng đáng nhận được thù lao thỏa đáng. Tuy nhiên mức thù lao của người làm trong ngành giáo dục, công an, y tế hiện nay so với cống hiến của họ là CAO, và một bộ phận (không nhỏ) người làm trong các ngành này không xứng đáng nhận được sự tôn trọng vì họ (và ngành họ công tác) đang kéo tụt sự phát triển của xã hội.

    Họ đương nhiên không thể tự mình kéo tụt sự phát triển của xã hội, lỗi này xuất phát từ sự quản lý yếu kém của nhà nước suốt mấy chục năm qua và thật nhảm nhí khi họ cứ luôn mồm kêu lương thấp để biện minh cho các hành động dối trá (giáo viên ăn đút lót của học sinh, sinh viên, công an ăn chặn của người dân, bác sĩ cần phải có phong bì mới cứu người)

    Đây vốn dĩ không phải là câu chuyện con gà và quả trứng - lương cao dẫn đến trách nhiệm lớn hay trách nhiệm lớn dẫn đến lương cao - đây là câu chuyện về sự giả dối và lừa lọc, đằng sau nó là câu chuyện về sự tồn tại mấy chục năm qua độc quyền, độc đoán, độc tài của cái gọi là "chủ nghĩa xã hội tươi đẹp". Got it?
  9. nhungkimtn

    nhungkimtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Nghề nào cũng thế thôi, to ăn to nhỏ ăn nhỏ :D
  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Thằng cha này lãi nhãi vãi!khi đã nói đến bắt cập thì đủ thứ để nói. Tranh luận ở đây là tổng thể, là cái đa số.chứ ở chỗ nào mà chẳng có người tốt và người xấu chính những chính sách cào bằng lương thưởng dẫn đến thằng cha nào cũng giống nhau cả. người làm việc giỏi, khá, trung bình yếu kém. làm trong một công việc điều giống nhau cả chính điều này làm tụt hậu xã hội. lương của nhà nước hiện nay là theo " Cống hiến"có nghĩa là sống lâu thì lên lão làng.nên thằng nào cũng bám đó mà sống.từ đó nãy sinh một đống thứ ăn hại, ruồi bọ và thối nát " hơn 30% ăn lương là vô dụng đấy" . còn nguyên nhân sâu xa hơn nữa thì tự mà suy nghĩ đi. Lương khởi điểm của công chức nhà nước hiện nay đa số là đủ sống tối thiểu nếu đi bộ đi làm, không cafe.. không cưới hỏi, sống một mình đừng có liên lạc với ai ,không có bệnh tật nhé ... không thì chỉ có nước mà ăn cám. Đời trai trẻ có gắng mà sống bám tới tuổi già mà hưởng thọ\:D/\:D/\:D/
    ngocphandang thích bài này.

Chia sẻ trang này