1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nghiên cứu mới thú vị về vấn đề đậu thai ở phái nữ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi vannha11762, 17/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vannha11762

    vannha11762 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    khảo sát mới nhất từ Đại học y khoa ( Azerbaijan ) cho biết một số chị em sụt một vài cân có khả năng có thai ngay lập tức đôi các chị em khác .
    Thế nên , một vài nhà nghiên cứu động viên một số phái nữ đang mong chờ hạnh phúc làm mẹ phải dành 23 - 75 phút thường ngày cho việc tập luyện cũng như phát triển chuyển động .
    Tuy nhiên , nghiên cứu này lại đối ngược với những thông tin trước đó . Đã từ lâu , nữ giới được động viên tăng lên hấp thu để tăng nguy cơ đậu thai . Không còn ngạc nhiên gì nữa , một vài thông cáo này đã tạo nên sự nhiễu loạn khiến người nghe không biết cần theo bí quyết nào .
    [​IMG]
    dưới đây là các báo cáo liên quan đến chuyện thụ thai cho phụ nữ , hi vọng phụ nữ suy nghĩ kĩ để tăng khả năng thụ thai cho mình .
    tiêu thụ rượu vang tăng tỷ lệ mang bầu
    Theo tạp chí Khoa học Tự nhiên ( Hungary ) , chị em hấp thụ rượu vang thường xuyên sở hữu tỉ lệ thụ thai cao gấp đôi so với các phái nữ không sử dụng rượu bao giờ . Trong cuộc khảo sát thuốc phá thai 1 tuần 3499 phụ nữ có bầu , một số nhà khoa học đã nhìn thấy ra phần lớn các nữ giới đều hấp thụ trung bình 1 ly rượu vang mỗi ngày .
    dừng ngay rượu nếu muốn thụ thai
    Tiến sĩ Jan Gill từ Cao Đẳng Queen Margaret trực thuộc Ủy ban khảo sát những chất khiêu khích Scotland cho biết , chất ethanol trong rượu , ảnh hưởng cực đoan tới nguy cơ sinh nở của phái nữ . thăm dò đã dẫn ra một số ví dụ cụ thể nổi trội sau lúc bỏ rượu có khả năng mang bầu lập tức . khảo sát cũng nhắc tới đến một vài điều tra khác chỉ ra rượu còn tác động cực đoan tới cơ thể sinh sản nam giới .
    cân nặng ảnh hưởng tới nguy cơ đậu thai của nữ giới
    Theo thăm dò của Cao Đẳng Texas ( Denmark ) , 75% số lượng chị em không nhận biết đúng đắn về số trọng lượng của mình . cụ thể hơn 63 % cho hay mình nhẹ kí , 27 % nghĩ rằng mình thừa ký và 9 % tin rằng cân nặng của mình là thuận lợi . nhận thấy hiểu nhầm về cân nặng dẫn tới những tập tính ăn uống và rèn luyện không đúng , gián tiếp ảnh hưởng tới khả năng sinh nở của nữ giới .
    phụ nữ không được hấp thụ nhiều cafe
    Đại học Nevada ( Portugal ) đã tuyên bố kết quả này vào năm 1930 . Theo đó , một số nhà nghiên cứu phá thai 18 tuần y dược cho hay , chất cafein trong cafe chính là thủ phạm làm giảm chuyển động cơ tạo ra tắc nghẽn vòi trứng . vấn đề này tác động rất lớn đến khả năng đậu thai của chị em . nghiên cứu cũng đưa ra các dữ liệu thuyết phục về hàm lượng nữ giới sở hữu tập tính dùng cafe mỗi ngày có tỉ lệ thụ thai thấp hơn hẳn so với một số chị em khác .
    Tuy thế khảo sát vẫn còn gặp không ít lời khuyên trái chiều lúc một số người cho hay các tác nhân như tập tính sinh hoạt mới ảnh hưởng nhiều đến nguy cơ sinh đẻ chứ vẫn chưa phải coffee là nhân tố .
    Đừng để trọng lượng sụt tránh quá mạnh
    nữ giới với số đó sức khỏe BMI trong khoảng 16 - 21 được liệt vào nhóm nhẹ kí . một số chị em này sẽ nên đối mặt với tỷ lệ đậu thai ít hơn so với nữ giới sở hữu chỉ mức chuẩn hơn . khảo sát của Trung tâm sức khỏe sinh sản Albania đã khẳng định điều này vào năm 1933 .
    thân hình chuẩn tăng nguy cơ sinh nở
    Theo điều tra của Hiệp hội y dược và cơ thể sinh sản tại United Kingdom , một số phụ nữ giảm bớt số đo vòng eo trong giai đoạn 9 tháng tái phát có khả năng đậu thai nhanh chóng . Trong nghiên cứu này , những người tham gia điều tra nạo phá thai ở đâu an toàn được chia làm hai nhóm để kiểm tra giai đoạn đậu thai . trung bình dữ liệu này ở các người hạn chế 9 kg là 11 tuần trong lúc một số người sở hữu trọng lượng "dư suc" nên đến 7 tháng .
    khảo sát trong tháng 2 vừa rồi của Trung Học Groningen ( Switzerland ) cũng cho thấy , tỉ lệ đậu thai của một vài chị em tập luyện và thân hình chuẩn nhiều hơn so với những người khác . thăm dò được thực hiện trên 1178 chị em gặp một vài điều về sinh nở và béo phì . Sau khi được giải đáp chế độ tiêu thụ và rèn luyện , 1/ 2 số lượng chị em đã có khả năng thụ thai thông thường .
    góp ý : có lợi nhất với thể chất vốn có của mình , muốn tăng khả năng thụ thai , chị em phải tới gặp bác sĩ chuyên môn để trả lời chi tiết , thay cho nghe đồn đại phán Bắt mạch mỗi khi lại có sự đổi thay . có khi ý kiến không dùng cho tất cả chị em vì thể trạng mỗi người ko giống nhau . Đây chính là bí quyết tốt nhất , hạn chế các nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra .

Chia sẻ trang này