1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nguyên do dẫn tới chứng suy giãn tĩnh mạch

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi yolo1411, 17/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yolo1411

    yolo1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2016
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nguyên do trực tiếp dẫn tới bệnh suy giãn tĩnh mạch chưa được xác định một cách chính xác, rõ ràng. Song chúng ta có thể kể tới một vài lý do gián tiếp làm gia tăng nguy cơ mắc các loại bệnh về tĩnh mạch như sau:

    Tuổi tác

    Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ rằng tuổi cao là yếu tố làm tăng nguy cơ suy tĩnh mạch mạn tính và suy giãn tĩnh mạch. Độ tuổi thường mắc bệnh giãn tĩnh mạch là từ 30 tuổi trở lên. Tuổi càng cao, yếu tố mắc bệnh càng lớn. nhưng, bệnh giãn tĩnh mạch ngày càng có dấu hiệu trẻ hóa.



    [​IMG]



    Nghề nghiệp, thói quen đứng ngồi lâu

    Khi ta đứng hay ngồi lâu, máu trong các tĩnh mạch chân sẽ ứ đọng lại, làm gia tăng áp lực trong các tĩnh mạch dẫn đến tổn thương nhiều van. Khi đó, bệnh giãn tĩnh mạch chân sẽ xảy ra.

    Những người làm việc tại các văn phòng, những nhà máy dệt may… với yêu cầu công việc phải ngồi hoặc đứng suốt nhiều giờ mỗi ngày, ít di chuyển rất dễ mắc bệnh giãn tĩnh mạch.

    Di truyền

    Một số nghiên cứu cho bệnh suy giãn tĩnh mạch có tính chất di truyền. Một người mắc bệnh giãn tĩnh mạch thì các thành viên khác cùng huyết thống trong gia đình cũng dễ bị bệnh tương tự, với tần suất gấp 1,5 đến 2 lần người bình thường.

    Mang bầu

    Mang bầu, sinh nở nhiều lần làm tăng nguy cơ giãn tĩnh mạch chân. nữ giới đã mang bầu và mang bầu nhiều lần có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người chưa mang bầu và nam giới gấp 2 lần. nguyên do là do tăng hoóc môn nữ, tăng khối lượng máu trong quá trình mang thai.

    Ngoài ra, béo phì và táo bón kinh niên cũng là những yêu tố nguy cơ dẫn tới giãn tĩnh mạch.



    [​IMG]



    Phải làm sao để xét nghiệm suy giãn tĩnh mạch?

    Bác sĩ sẽ làm kiểm tra thể chất và kiểm tra lịch sử khám sức khỏe định kỳ đầy đủ để tìm ra nếu bạn có suy tĩnh mạch. Họ cũng có thể yêu cầu một số xét nghiệm hình ảnh để xác định nguồn gốc của tình trạng.Những chẩn đoán này có thể bao gồm một venogram hoặc siêu âm duplex.

    >> Giải pháp mới cho bệnh suy giãn tĩnh mạch chân

    • Venogram

    Trong một venogram, bác sĩ sẽ đặt một đường tĩnh mạch (IV) chất cản quang vào tĩnh mạch của bạn. Ngược lại thuốc nhuộm làm cho các mạch máu xuất hiện mờ trên hình ảnh X-ray, giúp bác sĩ nhìn thấy chúng vào hình ảnh. thuốc nhuộm này sẽ cung cấp cho bác sĩ của bạn với một hình ảnh X-quang rõ ràng hơn của các mạch máu.

    • Siêu âm duplex

    Một loại chẩn đoán được gọi là siêu âm duplex có thể được sử dụng để kiểm tra tốc độ và hướng của dòng máu trong tĩnh mạch. Một kỹ thuật viên sẽ đặt một vài gel trên da và sau đó nhấn một thiết bị cầm tay nhỏ (bộ chuyển đổi) đối với làn da của bạn. Những đầu dò sử dụng sóng âm thanh mà trả lại cho một máy tính và cung cấpnhững hình ảnh của dòng máu.
  2. Khan_uot_Bobby

    Khan_uot_Bobby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Biến chứng của suy dãn tĩnh mạch có thể gây viêm loét, nhiễm trùng rất khó điều trị. Xuất hiện cục máu đông trong tĩnh mạch gây viêm tắc tĩnh mạch. Tắc mạch máu phổi là một biến chứng rất nặng có thể dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Lâu dần bệnh sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại.

Chia sẻ trang này