1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà nhanh chóng

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thanhthuycb, 18/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhthuycb

    thanhthuycb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bệnh sùi mào gà vốn được biết đến là bệnh lây truyền chủ yếu qua đường ********. Tuy nhiên, liệu đây có phải con đường duy nhất để bệnh lây nhiễm từ người này sang người khác, thậm chí trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh cũng bị hay không?

    Nguyên nhân của bệnh sùi mào gà

    Dưới đây các bác sỹ của Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh sẽ tổng hợp những nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà ở cả nam và nữ giúp các bạn hiểu rõ hơn.

    Thông thường, người bệnh mắc sùi mào gà sẽ thấy sự xuất hiện của những sùi nhỏ, mềm, nhô cao lên như những nhú gai, những sùi này có đường kính khoảng từ 1-2 mm. Một thời gian sau, chúng phát triển to hơn, liên kết với nhau thành một mảng rộng trông giống mào gà hay hoa súp lơ màu trắng hồng. Bề mặt mềm, mủn ra ẩm ướt, giữa các nhú sùi có thể ấn ra mủ.

    Các triệu chứng bệnh sùi mào gà này tương đối rõ ràng, càng rõ ràng hơn khi bệnh ủ lâu và kéo dài mà không điều trị. Tuy nhiên, theo các bác sỹ của Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh, muốn điều trị bệnh hiệu quả, buộc phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh và phán đoán được mức độ của bệnh tiến triển như thế nào. Có vậy mới có thể đưa ra phương pháp chữa phù hợp.

    Các nguyên nhân chính gây ra bệnh sùi mào gà có thể kể đến đó là:

    • Nguyên nhân bệnh sùi mào gà ở nữ và nam giới do quan hệ ********

    Quan hệ ******** với người bệnh chính là nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà. Tùy vào vị trí quan hệ như miệng, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn mà virus này xâm nhập và bắt đầu biểu hiện những triệu chứng nhất định.

    Nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà

    • Nguyên nhân sùi mào gà do lây từ mẹ sang con

    Phụ nữ mang thai bị sùi mào gà nếu sinh bằng đường âm đạo hoặc trong thời gian bị bệnh không chữa trị dễ lây bệnh sang cho thai nhi. Khi đó virus HPV của sùi mào gà sẽ di chuyển từ đường sinh dục của mẹ xâm nhập vào hệ hô hấp của trẻ sơ sinh và gây u nhú thanh quản, rất nguy hiểm. Ngoài ra, sùi mào gà cũng gây nguy hiểm cho người mẹ như: gây tổn thương nghiêm trọng tới âm hộ, âm đạo, những đám sùi sẽ làm âm đạo kém đàn hồi và chảy máu khó cầm khi sinh.

    • Nguyên nhân bệnh sùi mào gà ở nữ và nam giới là do tiếp xúc với người bệnh

    Nhiễm sùi mào gà do tiếp xúc với mầm bệnh qua vết thương hở hoặc dùng chung đồ cá nhân như quần áo, khăn tắm, bồn cầu,…sẽ làm bạn có nguy cơ lây nhiễm bệnh sùi mào gà.

    • Nguyên nhân trực tiếp gây bệnh sùi mào gà

    Nguyên nhân bệnh sùi mào gà ở nữ và cả nam giới là do Human papilloma virus (HPV) gây nên, lây truyền qua quan hệ ******** không an toàn là chủ yếu. Virus xâm nhập vào cơ thể nữ giới qua vết xây xước niêm mạc, phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt, ở dịch khí hư của âm đạo. Mỗi một tổn thương nhỏ ở bộ phận ma sát, niêm mạc, da đều rất mẫn cảm với virus HPV. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1- 6 tháng.

    • Nguyên nhân bệnh sùi mào gà gián tiếp

    Phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà có thể sẽ lây truyền bệnh sang cho thai nhi trong quá trình mang thai hoặc quá trình sinh nở. Virus lây truyền sang đứa trẻ qua đường sinh sản (cổ tử cung, âm đạo), hoặc bị nhiễm khi mẹ đang mang thai, hoặc sau khi ra đời bé tiếp xúc trực tiếp và mật thiết với mẹ bị sùi mào gà.

    • Lây nhiễm qua viết thương hở cũng là nguyên nhân sùi mào gà

    Virus sùi mào gà thông qua các vết thương hở trên cơ thể có thể xâm nhập vào cơ thể và phát triển với tốc độ chóng mặt. Virus sẽ sinh sản và phát triển trong cơ thể người bệnh, trong khoảng thời gian ngắn rồi phát thành bệnh.

    • Nguyên nhân làm bạn nhiễm sùi mào gà do các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá…

    Theo thống kê của khoa bệnh xã hội, người hay uống rượu, hút thuốc nhiều có khả năng mắc sùi mào gà cao hơn người bình thường. Do đó mọi người cũng nên hạn chế uống rượu bia, thuốc lá, chất kích thích nó sẽ gây hại cho cơ thể không chỉ dễ mắc bệnh mà còn làm cơ thể suy nhược.

    • Theo độ tuổi, giới tính cũng là nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà

    Theo nhận định của các bác sỹ, người độ tuổi hay mắc bệnh sùi mào gà nhất là khoảng 20-25 tuổi. Ở nam giới thì mắc bệnh ở độ tuổi trung bình từ 22 còn nữ giới là 19 tuổi. Do đó trong độ tuổi này các bạn hết sức cẩn trọng, quan hệ ******** một cách an toàn nhất.

    Với các biểu hiện của bệnh sùi mào gà ở nữ và nam giới như vậy, hi vọng mỗi người sẽ nắm rõ và biết cách phòng tránh bệnh an toàn. Đừng để bệnh xâm nhập vào cơ thể, vì cho đến nay, bệnh sùi mào gà vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, các phương pháp chữa như dùng thuốc, cắt đốt điện chỉ có tác dụng kìm hãm sự phát triển và ngăn chặn bệnh tái phát chứ không thể tiêu diệt bệnh tận gốc.

    Do đó, nếu không kiên trì điều trị theo chỉ định của bác sĩ sẽ rất dễ tái phát khi hệ miễn dịch của cơ thể kém. Việc khám chữa bệnh này cũng nên thực hiện đồng thời cho hai vợ chồng để tránh tình trạng lây nhiễm chéo cho nhau.

    Bên cạnh việc khám chữa kịp thời tại cơ sở y tế chuyên khoa uy tín, để phòng bệnh sùi mào gà, bệnh nhân cần đảm bảo vệ sinh cá nhân như vệ sinh bộ phận sinh dục bằng nước sạch hoặc bằng xà phòng thích hợp, quan hệ ******** an toàn, chung thủy. Việc dùng bao cao su không thể giúp bạn phòng tránh hoàn toàn sùi mào gà nhưng nó cũng có thể hạn chế đến mức tối đa những nguy cơ lây nhiễm sùi mào gà và các bệnh lây truyền qua đường ******** khác.

Chia sẻ trang này