1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà khoa học nổi tiếng của Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Các nhà khoa học nổi tiếng của Canada


    Sir Frederick Grant Banting, đồng phát minh ra insulin, sinh ra tai Alliston, ON vào ngày 14 tháng 11 năm 1891. Là đứa con ít tuổi nhất trong 6 anh chị em của một gia đình trung lưu. Thời niên thiếu, học lưc của ông thuộc loại trung bình. Ông tốt nghiệp Y khoa ở U of T năm 1916. Sau đó cho tới 1920 thì ông phục vụ trong quân đội ở Pháp. Tháng 7 1920, Ông bắt đầu thực tập Y khoa tại London ON.
    Vào đêm ngày 31 thang 10 năm 1920, sau khi đọc một số bài báo và tạp chí Y Khoa, Banting đã viết xuống những ý tưởng cho một nghiên cứu nhằm mục đích cách ly những tuyến tuỵ bí mật bên trong cơ thể. Ông đã nhận được sự ủng hộ của các giáo sư của U of T. 17/ 5/1921, dưới sự chỉ dẫn của J.J.R. Macleod và sự giúp đỡ của C.H.Best, Banting đã miệt mài nghiên cứu. Về mặt sinh lý học, nhưng kết quả thí nghiệm không thể thoả mãn những y'' tưởng cua Banting. Tuy nhiên, no'' lại mở ra một hướng nghiên cứu mới cho tới mùa đông năm 1921. Nhóm của Banting đã tìm ra chất Insulin. ( Insulin là một hóc môn protein mà được kết hợp 2 hay nhiều axit amint tạo thành chuỗi). Insulin co'' tác dụng trong việc nghiên cứu tìm ra thuốc chũa bênh tiểu đường.
    Banting và John Macleod đồng nhận giải Nobel Prize về Y Học vào năm 1923.
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hubert Reeves, nhà vật lý học thiên thể, sinh tại Montreal vào ngày 13 tháng 7 1932. Ông học tại College Jean-de-Brebeuf, U de Montreal, McGill U và Cornell U. Tại Cornell ông được nhận bằng tiến sỹ về Vật Lý Hạt Nhân Thiên Thể. Sau đó ông vừa dạy vật lý tại U de Montreal vừa làm cố vấn khoa học cho Nasa. Năm 1966, ông làm giám đốc nghiên cứu của Conseil national de recherche scientifique (CNRS). !989, Ông làm việc cả ở U of T.
    Ông giành được rất nhiều sự kính nể trong làng khoa học của thế giới với những bài viết khoa học. 2 quyển sach cuối cùng của ông là: Patience dans l''azur (1981 tr Atoms of Silence, 1984) and Poussières d''étoiles (1984).
  3. CongChuaChuot

    CongChuaChuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác Dirk tận tụi qúa nhỉ ? Để cổ vũ tinh thần hăng say chiến đấu của bác, em véo bác cái nhé . Spam 1 tẹo hehe
    You think that you are strong, but you are weakYou'll see,It takes more strength to cry, admit defeat.I have truth on my side,You only have deceitYou'll see, somehow, someday...
  4. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0

    John Charles Polanyi, giáo sư hoá học, sinh tai Berlin Germany vào ngày 23 tháng 1 năm 1929. Ông sinh ra trong một gia đình cố truyền thống về khoa học. Ông của John, Mihaly Pollacsek, là một nhà xây dựng đường sắt có tiếng ở châu Âu thời bấy giờ. Bố của John, Michael, vừa là một nhà hoá học lại vừa một nhà triết học nổi tiếng. Michael là một trong những người đầu tiên nghiên cứu về cơ chế của những phản ứng cơ bản.
    Trong những năm của chiến tranh thế giới lần thứ 2, John di cư sang Toronto. Ông vào Manchester U năm 1946, nhận bằng tiến sỹ năm 1952 dựa vào sự nghiên cứu của ông về sự đo đạc sức mạnh trong liên kết hoá học của một hợp chất dưới tác động của nhiệt độ cao. Cùng năm, ông cũng được mời vào làm thành viên của những nhà bác học của National Research Council of Canada (NRC) ở Ottawa.
    1986, Ông cùng với Dudley Herschenbach và Yuan T. Lee đồng nhận giải Nobel hoá học về sự nghiên cứu của Chemical Laser. Ông nhận được 26 bằng tiến sỹ cao quý từ các trường ĐH của 6 nước trên thế giới cùng với the Izaak Walton Killam Memorial Prize (1988), the Royal Medal of the Royal Society of London (1989). Bức hình ở trên là được chụp lúc ông nhận giải Nobel năm 1986.
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Để có được sự thành công của giáo sư John ở trên trong lĩnh vực Chemical Laser, chúng ta cũng không thể quên Arthur Schawlow (học sinh tốt nghiêp U of T) cùng với Charles H. Townes là những người đã đóng góp phát triển những nguyên tắc cơ bản của Laser. 2 ông này đồng nhận giải Nobel năm 1964.
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0

    Để có được một bản đồ hoàn chỉnh của Canada ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến Joseph Burr Tyrrell, một nhà địa chất học, một nhà thám hiểm và còn là một nhà lịch sử học nổi tiếng của Canada. Ông sinh tại Weston, Canada West vào ngày 1 thang 11 năm 1858 và mất tại Toronto vào ngày 26 thang 8 năm 1957. Ông làm viêc 17 năm tại GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA(1881-98). Ông thám hiểm những sông Dubawnt và Thelon cho tới Chesterfield Inlet. QUan trọng hơn cả, ông đã tìm thấy những lớp than ở Drumheller, Alta, và Fernie, BC. Ông đã từng làm giám đốc của CHAMPLAIN SOCIETY và được nhận nhiều danh hiệu cao quý khác bao gồm cả Royal Society of Canada''s Flavelle Gold Meda.
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0

    Đây là Sir Standfor Fleming, kỹ sư xây dựng, sinh tại Kirkcaldy Scotland vào ngày 7 tháng 1 năm 1827 và mất tại Halifax vào ngày 22 tháng 7 năm 1915. Ông là người đâu tiên thiết kế và xây dựng ra hệ thống đường sắt ở Canada ở thế kỷ 19. Tới Canada 1845, sau đó làm kỹ sư của Ontario, Simcoe và Huron Railway. Ông làm giám đốc điều hành của Northern Railway vào năm 1857. 1863, ông được chính phủ Canada chỉ định làm giám đốc thi công của hệ thống đướng sắt từ QUébec city cho tới Halifax và Saint John...tiếp theo đó là INTERCOLONIAL RAILWAY và rất nhiều hệ thống đường sắt khác ở Canada.
    Ngoài ra ông còn nghiên cứu rất nhiều các đề án khác, như: hệ thống thông tin liên lạc bằng dây cáp (hệ thống Pacific Cable được lắp đặt thành công năm 1902) , hệ thống time zones- sự khác biệt về thời gian giũa các múi giờ. Ông cũng là người phác thảo mẫu tem thư đầu tiên của Canada đó là the Threepenny beaver được phát hành năm 1851.
  8. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Sidney Altman
    Nobel chemistry 1989 for Catalytic RNA
    Sidney Altman lớn lên tại Notre Dame de Grace ngoại ô Montreal, là một cậu bé ham mê đọc sách, thể thao, và viết lách. Thư viện là một trong những nơi cậu yêu thích nhất. Cậu đọc tất cả những gì có trong thư viện, từ tiểu thuyết, sách thể thao và tất nhiên có cả sách khoa học. "Tôi đọc tất cả những gì tôi có trên tay mình" Altman nhớ lại.

    Khi 12 tuổi có một người nào đó tặng Altman một cuốn sách có tựa đề "Sự giải nghĩa nguyên tử". Cuốn sách cho Altman thấy sức mạnh của khoa học dự đoạn được nhiều điều. Từ đó Altman theo đuổi khoa học và trở thành một nhà khoa học . "Tôi đã không thích thú với sinh vật học khi đó, tôi thích vật lý hạt nhân hơn" Altman nói hôm nay.
    Vào 1 buổi chiều thứ 7, khi Altman ngồi tại trường học của mình, một người bạn đã đề nghị Altman cùng đến McGill để thi vào Đại học. Ông đã vượt qua ký thi SAT, và được chấp nhận vào Học viện công nghệ MIT (Massachusetts Institute of Technology).
    Gia đình Altman đã phải chắt chiu tiền bạc để cho ông theo học tại Học viện danh tiếng này, khi đó vì tài chính gia đình Altman đã không chắc rằng mình sẽ đến MIT để theo học, nhưng sau ba tuần tại MIT ông biết mình thực sự muốn theo học tại đây.
    Ông đạt được BSc tại MIT. Ngay sau đó ông đến trường đại học University of Colorada, nơi ông dành được PhD về phân tử sinh vật học. Và tại đây ông gặp Leonard Lerman, một giáo sư sinh vật học, người đã giúp đỡ Altman dành được học bổng nghiên cứu tại Crick and Brenner''s lad, Anh quốc. Tại đây, ông dành giải thưởng Nobel cho nghiên cứu của mình. Ông trở lại mỹ và giảng dạy tạy trường đại học Yale University. Altman không bao giờ từ bỏ quốc tịch Canada của mình, nhưng ông có hai quốc tịch Canada và Mỹ.
    A 3D model of M1 RNA, the catalytic RNA molecule that Altman discovered.
    1. The t-RNA precursor molecule whose ?otail? is chopped off by the catalytic RNA.
    2. The arrow points to the site of cleavage where the t-RNA molecule is severed.
    (Model produced with DRAWNA software by Eric Westhof, Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Centre National de la Récherche Scientifique, Strasbourg, France.)
    * Phòng thí nghiệm Francis Crick and Sydney Brenner tại Cambridge, Anh là hội những người nghiên cứu và khám phá DeoxyriboNucleic, phân tử ghi lại thành mã gốc thông tin, cái có thể nói nên chức năng hoạt động và phát triển của phân tử. Nó là một điều hết sức vinh dự cho Altman khi được tới làm việc ở phòng thí nghiệm này. Phòng thí nghiệm Crick có thể nói là nơi tốt nhất trên thế giới cho việc nghiên cứu.
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    1949 Nobel Prize Winner in Chemistry
    William Francis Giauque was born in Niagara Falls, Canada, of U.S. parentage, on May 12, 1895(died on March 28, 1982).
    After two years employment he entered the College of Chemistry of the University of California, where he received the B.S. degree with highest honors in 1920, was a University Fellow for the year 1920-1921 and James M. Goewey Fellow 1921-1922. He received the Ph.D. degree in chemistry with a minor in physics in 1922.
    The researches of his students and himself have included a large number of accurate entropy determinations from low temperature measurements, particularly on condensed gases. The entropies and other thermodynamic properties of many gases have also been determined from quantum statistics and molecular energy levels available from band spectra and other sources.
    Correlated investigations of the entropy of oxygen from its incompletely interpreted band spectrum and from low-temperature heat capacity measurements with Dr. H.L. Johnston, led to the discovery of oxygen isotopes 17 and 18 in the Earth''s atmosphere and the fact that chemists and physicists were unknowingly using different atomic weight scales.
    He has received the Chandler Medal and the honorary degree of Sc.D. from Columbia University, an honorary LL.D. from the University of California, and the Elliott Cresson Medal from the Franklin Institute. In 1951 he received the Willard Gibbs Medal and in 1956 the Gilbert Newton Lewis Medal. He was Faculty Research Lecturer of the University of California in 1948. He is a member of the National Academy of Sciences, the American Philosophical Society, the American Chemical Society, Institut International du Froid, and is Fellow of the American Physical Society and of the American Academy of Arts and Sciences.

Chia sẻ trang này