1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà khoa học Việt Nam tại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi DLT, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DLT

    DLT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hi bác King of god
    bác đã nêu tên nhà khoa học Nguyễn Xuân Vinh, NASA, nhưng bác không cho mọi người biết thêm thông tin nào về nhà khoa học này. Bác có thể post thêm thông tin về nhà khoa học này cho mọi người biết được không?
  2. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Phạm Quốc Hùng,
    http://www.phys.virginia.edu/People/Personal.asp?UID=pqh
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Các bạn có thể ít nghe nói về Nguyễn Xuân Vinh nhưng chắc có nghe đến Toàn Phong với truyện "Đời Phi Công" và "Theo ánh Tinh cầu" và nhiều bài viết, bài thơ đăng tải trong nhiều tạp chí sách báo Mỹ Việt.
    TS Nguyễn Xuân Vinh tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan Thủ Đức đầu tiên. sau đó trúng tuyển đi học ờ Pháp và tốt nghiệp Kỹ sư Hàng Không Học viện Không quân Pháp. Đồng thời ông tranh thủ học thêm và lấy được cử nhân Toán Học của ĐH Marseille và ghi danh học tiếp và đậu Thạc sĩ Toán Học dù ông không có thì giờ đi nghe giảng thường xuyên (vì phải theo huấn luyện lái máy bay) mà chỉ tự học là chính nhờ vào bài chép của một người học trong lớp. Năm 1955 ông trở về nước và giữ chức vụ Tư Lệnh Không Quân đầu tiên của chính phủ VNCH cho đến năm 1962. Trong thời gian này ông cũng tình nguyện dạy Toán ở các trường Petrus Ký (một thời gian ngắn) và Chu văn An (chủ yếu).
    Mông học thêm về Toán vẫn không từ bỏ ông được nên năm 1962 ông được đồng ý cho từ nhiệm sau 2 năm đệ đơn để đi học Tiến sĩ về hàng Không và Không Gian ở ĐH Colorado. Năm 1965 ông là người đầu tiên bảo vệ thành công và được cấp bằng Tiến sĩ Hàng Không và Không Gian của ĐH Colorado. Ông được mời ở lại ĐH Colorado giảng dạy với chức vụ assistant professor. Năm 1968, ĐH Michigan (xếp hàng đầu về lãnh vực HKKG) mời ông về giảng dạy với chức vụ associate prof. và dến năm 1972 đã được phong giao sư thực thụ.
    Năm 1972, ông bảo vệ thành công và được cấp bằng Tiến sĩ Quốc Gia Toán Học hạng Tối Danh Dự của ĐH Paris. Ông tiếp tục giảng dạy ở ĐH Michigan cho tới ngày vê hưu và được phong Emeritus Prof. Ông cũng lam việc cho NASA trong nhom những nhà Toán Học tình toán các đường bay và thời điểm để đổ bộ xuống mặt trăng hay tới gần các vật thể không gian khác.
    Ông hiện giờ về hưu và là Chủ tịch hội CQN VNCH.

Chia sẻ trang này