Các nhà khoa học Tại sao chúng ta không lập 1 chủ đề về các nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ nhỉ?Từ Copecnic ,Galileo Galile đến Stenphan Hawking.,và còn rất nhiều người khác.Nào ai biết rõ về họ nào? X30
Chịu tôi không có đủ thời gian nên chưa thể biết rõ hết về họ được. Có một lần tôi được xem một chương trình nói về Stenphan Hawking tôi cảm thấy ông ấy quả là một con người vĩ đại mặc dù bị khuyết tật nhưng bộ não của con người này không phải ai trên thế giới này bì kịp được, ngoài ra tôi cũng biết một chút về Copecnic, Galileo Galile...qua quyển những nhà khoa học (hay danh nhân gì đó) của thế giới thôi. If you do they, they did you will die.
Cũng hay ! mình biết nhưng chưa rõ lắm về các nhà cách mạng này. Bạn nào biết thì hãy post lên cho anh em tham khảo về con người và công trình thành quả của các nhà khoa học đó Vao day de lon len trong su thong thai, ra di de phuc vu tot hon cho dat nuoc va dong loai.
Cách đây ba bốn nghìn năm con người quan niệm trái đất giống như môt cái đĩa tròn mênh mông và bầu trời giống như 1 cái vung khổng lồ úp lên nó,trên cái vung ấy có gắn các vì sao.Qua truyện "Bánh chưng bánh dày" chúng ta có thể thấy nhân dân ta quan niệm"trời tròn đất vuông". Vào thế kỷ thứ 4BC,Arixtôt dựa trên những quan sát về nhật thực,nguyệt thực lần đầu tiên đề xướng quan niệm cho rằng trái đất,mặt trăng và các hành tinh là hình cầu.Ông đã giải thích rằng nguyệt thực là do mặt trăng đi vào bóng của mặt trời.Theo ông vũ trụ là 1 quả cầu lớn kín có giới hạn.Trong vũ trụ trái đất là to lớn hơn cả,trái đất là trung tâm của vũ trụ,các thiên thể khác đều quay xung quanh nó. Đến thứ kỷ thứ 2AD Ptôlemê người Ai Cập đã đưa ra 1 quan niệm là quả đất hình cầu và có kích thước rất nhỏ bé so với khoảng cách đến các hành tinh và các vì sao.Quả đất là 1thiên thể cố định nằn ở trung tâm vũ trũ và các thiên thể khác quay xung quanh nó.Các thiên thể khác sắp xếp từ quả đất đi ra là:Mặt trăng,sao Thuỷ sao Kim,Mặt trời, Sao Hỏa,sao Mộc sao Thổ.Ở ngoài cúng là 1 hình cầu chứa các vì sao cố định. Người ta gọi lý thuyết của Arixtôt và Ptôlemê là :lý thuyết địa tâm".Trong hơn 1 nghìn năm,cho mãi đến thế kỷ thứ 16,"lý thuyết địa tâm"là 1 "lý thuyết chính thống" trong thiên văn học. Mặc dù quan niệm của hai ông còn nhiều sai lầm nhưng hai ông là những người đầu tiên đi tiên phong trong linh vực thiên văn học.Sau 2 ông là đến nhà bác hoc người Ba Lan Nicolai Copecnic,mong bạn nào viết tiếp. X30 Được sửa chữa bởi - kankuli vào 03/04/2002 09:34