1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nước phương Tây đóng góp gì vào sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Talking_blue, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Các nước phương Tây đóng góp gì vào sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo?

    Đây là đề thi môn Quan Hệ Quốc Tế của tôi. Tôi thấy rất thú vị nên đưa ra để các bạn cùng tranh luận góp í.

    Bài viết tôi chia làm 3 phần.

    I. Sự thù ghét phương tây cố hữu

    -các nước phương tây phần lớn đều là các nước chủ thuộc địa. sự bóc lột thuộc địa được coi như là một trong những nguyên nhân của sự thất bại về kinh tế xã hội ở một số nước Hồi giáo.

    -sự khác biệt về văn hoá, sự áp đặt các tiêu chuẩn phương tây (được các nước này coi là các giá trị toàn cầu) lên các truyền thống văn hoá của người Hồi giáo (tôi nói sơ qua về quyển clash of civilisations của S . Huntington về sự đụng độ của các nền văn hoá)

    II. Chính sách can thiệp của các nước phương tây, đứng đầu là mỹ

    - đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố: trong chiến tranh lạnh, mỹ trực tiếp giúp đỡ khủng bố hồi giáo ở afganistan chống lại liên xô khi liên xô đưa quân vào can thiệp ở nước này.

    - gián tiếp: can thiệp vào chiến tranh Iran Iraq, đóng quân trên đất hồi giáo (đối với người hồi giáo đây là một sự sỉ nhục vì đất của họ được coi là đất thánh) => thúc đẩy lòng hận thù của dân hồi giáo với người phương tây

    III. Bộ mặt thật của nước Mỹ

    - lịch sử và văn hoá của người mỹ: họ tự cho mình là dân tộc "mới" , "tự do" được chúa giao trọng trách giúp đỡ các dân tộc khác tìm đến tự do, sự chiến thắng của chủ nghĩa tư bản (the end of history and the last man -Francis Fukuyama)

    - chính sách tuyên truyền cho cuộc đấu tranh vì dân chủ, quyền con người và các giá trị tiêu chuẩn mang tính toàn cầu của mỹ bị coi là một sự dối trá (các hành động vi phạm nhân quyền ở iraq, chỉ can thiệp vào những nước giàu về dầu mỏ hay kim cương v v )

    => hận thù => phát triển chủ nghĩa khủng bố.

    Mong các bạn đóng góp í kiến cho chủ đề này!
  2. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Có lẽ nguyên nhân chính là sự bế tắc, thất bại quân sự liên tiếp của thế giới Hồi giáo trước Israel, từ đó chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan mới ngả dần về xu hướng khủng bố và trở thành cái chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo ( không phải khủng bố Hồi giáo, mà là Hồi giáo đi khủng bố ). Tiếp theo, nó lại đươc 1 siêu cường nuôi dưỡng cả gián tiếp lẫn trực tiếp, mà sản phẩm đỉnh cao của Xịa là Bin Laden.
  3. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lương thiện hiền hoà như VN ta thì ko thằng khủng bố nào đụng tới cả (trừ mấy chú cún ắn **** mĩ thỉnh thoảng vẫn sủa bậy cắn càn gây ra mấy vụ lẻ tẻ cỏn con ko hơn trộm cắp vặt mấy nên chưa đáng đc gọi là khủng bố như băng đảng của Ng Hữu Chánh,...).
    Tử bản phương tây, đầu xỏ là Mẽo xấu ác hiển nhiên nhưng mấy cha khủng bố Islam cũng chẳng đẹp đẽ j`, bọn ác ôn oánh lẫn nhau chết hết đi để ta sống yên ổn là đc
  4. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Nhìn mối quan hệ quốc tế bằng con mắt của thời kỳ chiến tranh lạnh như vậy thì đến bao giờ mới tiến hả anh commie ?
    Người Arab cố gắng tiêu diệt cái gai là Nhà nước Do Thái, nhưng qua 3 cuộc chiến quy ước thất bại, 1 số nước đi theo xu thế thân phương Tây, từ đó những người Hồi Giáo cực đoan và chủ nghĩa cơ hội bài Mỹ nổi lên thành lập những tổ chức "tử vì đạo"
    Có lẽ bước ngoặt của phong trào khủng bố Arab là sự ra đời của phòng trào "Tháng Chín Đen" và chiến tranh Soviet-Afghanistan
    Như kiểu mà Marx thu thập đồ đệ, Bin Laden tuyên truyền vào 1 xã hội thiên đường và đánh vào tâm lý, những khát vọng của con người
    Dù bằng cách gì và mục đích gì, Bin Laden cũng đã khá thành công
    Nói chung, năm 2006 này, chú Bush qua, tôi sợ cao hứng, Bush gọi VN là "đồng minh thân cận của Mỹ" thì VN mình chết dở
    À, mà VN mình mà lương thiện hiền hòa thì tôi đi bằng đầu, chả qua là chưa tới lúc để xấu ác như Mỹ thôi, đang "bị" yêu hòa bình mà
    Được duyhau2012 sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 12/06/2006
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    VN có cố đến mót đời cũng chẳng tới được cái lúc để xấu và ác như Mỹ
  6. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin góp ý thêm:
    - chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo có hạt nhân là tính sùng đạo dẫn đến cuồng tín của các tín đồ Hồi giáo. Điều này càng trở nên tồi tệ hơn do các cuộc thánh chiến tàn bạo của các quốc gia châu Âu
    - Tâm lý tự ti, mặc cảm do luôn ở thế yếu cả về mặt kinh tế, chính trị lẫn văn hoá. Do không đủ sức để đối đầu với sức ép từ bên ngoài bằng các biện pháp theo quy ước, họ đã chọn biện pháp gây sợ hãi (terrorize) để hòng đạt được mục đích
  7. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Tự ti thế ông anh
    Chỉ cần bớt tham nhũng + bớt quan liêu + bớt ham chơi + bớt lãng phí +.... bớt + bớt
    Ôi sao mà nhiều quá
  8. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi có mấy nguyên do chính:
    - Sự áp đặt các giá trị "tự do","dân chủ" theo kiểu Phương Tây (Mỹ là đại diện điển hình) lên các giá trị truyền thống hà khắc của Hồi Giáo cộng với sự khuyến khích tác động quá trình toàn cầu hoá,chia rẽ các chính thể Hồi Giáo, phủ nhận sự độc tôn giáo lý và thống nhất của Cộng đồng Hồi Giáo .
    - Mưu đồ tạo ảnh hưởng sâu rộng của Mỹ và Đồng Minh tại các khu vực Hồi Giáo lớn (Trung Đông, Nam Á..) nhằm thay đổi cán cân Đông Tây bằng các tác động về ngoại giao, kinh tế, chính trị và can thiệp quân sự. Việc ủng hộ về mọi mặt đối với Israel và các hoạt động can thiệp quân sự ở Afghanistan và Iraq là một minh chứng.
    - Tâm lý lo sợ của Cộng đồng Hồi giáo trước viễn cảnh một trật tự Thế giới mới do Mỹ làm chủ đạo, chi phối kinh tế xã hội, phá vỡ kiến trúc Chính thể + tôn giáo vốn là giá trị chủ đạo của Islam.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 13/06/2006
  9. semde_vn

    semde_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn ko thấy cuộc đấu tranh giai cấp vẫn diễn ra từng ngày và ở khắp mọi nơi sao, chiến tranh lạnh đã qua về bề nổi những đằng sau nó thì ai cũng hiểu là tình hinh hiện nay có khi còn căng thẳng hơn thời chiến tranh lạnh,
    Bọn ng* lúc nào cũng nghĩ đã giàu mạnh thì phải và đc độc ác tàn bạo, nên nhớ mỗi người 1 con đường đừng bắt người khác phải tiến theo con đường của mình ok
  10. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Đấu tranh giai cấp tôi không biết còn không
    Nhưng đấu tranh giai cấp thực sự chỉ còn với những ai còn theo chủ nghĩa Marxist thôi
    Đấu tranh giai cấp là chống lại sự bóc lột sức lao động, nhưng như ai đó từng nói ở báo Tuổi trẻ: "Một người biết lo bằng một kho người biết làm" . Thời đại này mà còn nói đến đấu tranh giai cấp hay bóc lột, vô sản v.v... tôi e là quá tả khuynh bảo thủ
    Cũng như Liên Sô hay Mỹ, TQ, tại sao phải thần thánh hóa Liên Sô, cho đó là chỗ dựa của phong trào công nhân ? Nó thực chất cũng chỉ là 1 cường quốc thôi mà, con người là phải có tham vọng, nước nào cũng muốn trở thành siêu cường để từ đó cầm đầu thế giới, đó hoàn toàn k phải điều xấu mà trái lại, kẻ có tài bao giờ cũng phải làm chủ
    Xã hội nào cũng vậy, phải có giai cấp thống trị và bị trị, hai giai cấp xa nhau quá, dân loạn, hai giai cấp gần nhau quá dân lười, chỉ vậy thôi, có thế con người mới chịu lao động chứ

Chia sẻ trang này