1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các pác ơi, em có giả thiết này (ko biết là mới hay cũ), mong các pác xem wa và cho ý kiến

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi lastpaladin, 18/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuong01

    chuong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của bạn gần giống ý kiến của mình :
    sự phát triển của máy tính lượng tử kết hợp với công nghệ sinh học sẽ cho phép biến mỗi neuron thần kinh thành 1 máy tính lượng tử, bộ não người sẽ chứa hàng tỉ chiếc máy tính lượng tử. Tưởng tượng xem hiện nay ta giải quyết công việc, lập trình, lưu trữ dữ liệu, kết nối internet thông qua cái pc quá khổ thì trong tương lai những việc trên sẽ dc giải quyết = những chiếc máy tính lượng tử trong não. chúng ta có thể kết nối ý nghĩ với nhau và việc bảo mật dữ liệu trong tương lai sẽ trở thành bảo mật ý nghĩ vì những hacker có thể dùng virus và spyware để thâm nhập vào não của chúng ta (qua kết nối ko dây). đó sẽ là sự tiến hóa tiếp theo của nhân loại - tiến hóa nhân tạo. bằng cách lập trình lại bản đồ gien người chúng ta có thể cấu hình máy tính lượng tử ngay trong não của những đứa trẻ mới sinh từ khi chúng còn là phôi (giống như khi ta lập trình 1 chương trình ý mà, các bạn có thể tưởng tượng điều đó như sự kết hợp giữa công nghệ nano, công nghệ sinh học và lập trình của tin học). việc biến mỗi neuron thần kinh thành 1 máy tình lượng tử sẽ giải quyết dc vấn đề stress chìm ngập giữa biển thông tin của con người thế kỉ 21, việc học cũng sẽ dc đơn giản hóa = cách tải trực tiếp thông tin từ mạng internet và biến nó thành của mình. sẽ ko còn cảnh ngồi cắm cúi học gạo cho thuộc bài, stress, đau đầu hay tâm thần vì học quá nhiều. trí thông minh của người thế kỉ 23-24 sẽ dc tính = giga iq hay tera iq? thế giới ảo (hay thế giới trong trí tưởng tượng) sẽ ko còn phân biệt đối với thế giới thực.
    khái niệm về lập trình gien: khi trứng kết hợp với tinh trùng sẽ tạo nên hợp tử pt thành phôi rồi sinh em bé, em bé lớn lên dậy thì và yêu người khác giới, tất cả những cơ chế này đều đã dc lập trình sẵn từ gien của bố và mẹ. = cách lập trình lại bản đồ gien người ở cấp độ phân tử, ta có thể thay đổi cơ chế để cấu hình lại các neuron thần kinh theo cấu tạo của máy tính lượng tử, ta cũng có thể thay đổi vật liệu cơ sở của sự sống là protein = những vật liệu sinh học của tương lai. ngay trong xã hội ngày nay có những người đồng tính, có những người bị tâm thần dị tật bẩm sinh do tác dụng của hóa chất nhưng khoa học vẫn chưa hiểu cơ chế.
    cảm xúc của con người dc quy định = các hormon và chất dẫn truyền thần kinh (trong đó có cả tình yêu) trong tương lai có thể dc kiểm soát = lập trình. cảm giác cực khoái trong tương lai sẽ ko cần đến ******** mà = cách lập trình các máy tính lượng tử trong đầu = cách nghĩ về điều đó mà ngày nay ta vẫn gọi là lập trình hướng đối tượng. chắc trong tương lai con người ko còn phân biệt 2 giới nam và nữ quá (nam nữ bình đẳng mà).
    chúng ta cũng có thể tạo ra những vật liệu sinh học mới bền hơn tạo thành tế bào và adn, adn của người thế kỉ 21 tạo thành từ những aminoaxit và cơ sở của tế bào là protein nhưng đối với người thế kỉ 22 -23 điều đó sẽ thay đổi (điều đó chỉ đơn giản là sự kết hợp của công nghệ hóa học, công nghệ sinh học và lập trình bản đồ gien). những vật liệu mới sẽ bền hơn đối với tác dụng cơ, nhiệt, tác dụng hóa học và có khả năng tự tái sinh, giống như trong những bộ phim viễn tưởng: 1 người đến từ tương lai bị bắn vào đầu, sau đó vết thương lành lại.
    bộ máy tiêu hóa sẽ là những nhà máy điện nguyên tử nhỏ xíu và làm = vật liệu sinh học (nhưng vẫn đạt dc những hiệu ứng vĩ mô nhờ công nghệ nano - những nhà máy điện nguyên tử to lớn hiện nay là vì chúng dc xây dựng = bê tông cốt thép, nếu có thể xây dựng nhà máy điện nguyên tử từ những phân tử sinh học thì ta có thể làm giảm đáng kể kích thước - đó cũng là cơ sở chiếc đèn pin phóng to thu nhỏ của Đôremon) để cung cấp năng lượng cho con người. nhà máy điện nguyên tử nano hoạt động theo phương trình E = mc2 của nhà vật lí vĩ đại albert einstein, khi 1 vật có khối lượng m dc gia tốc tới vận tốc c thì sẽ giải phóng ra năng lượng nghỉ mc2, vật chất biến đổi thành năng lượng với 1 hiệu suất nhất định. Và cũng có phương trình ngược lại m = e/c2, tổng hợp nên vật chất từ năng lượng (điều mà khoa học hiện nay chưa dám mơ tới).
    = những vật liệu sinh học mới với độ bền cao hơn protein nhiều lần, người thế kỉ 23 sẽ có thể chạy với vận tốc 1000 km/h, bay dc trên ko = cách vô hiệu hóa ảnh hưởng của trường hấp dẫn (ngày nay chúng ta còn chưa bít các hạt cơ bản cấu tạo nên trường hấp dẫn và lực hấp dẫn truyền đi như thế nào - hic) những môn thể thao như cờ vua sẽ dc pt trên bàn cờ n*n ô với m quân (ặc). người tương lai có thể lặn sâu dưới đáy đại dương, trong chân ko hay trong bất kì môi trường nào mà ko cần tới oxy (do ko cần đến năng lượng từ phản ứng oxy hóa protein như hiện nay - năng lượng dc cung cấp từ những nhà máy điện nguyên tử nano)
    thanh quản - cơ quan quy định âm sắc (cường độ và tần số âm) của mỗi người sẽ có thể dc lập trình bởi những chiếc máy tính lượng tử giúp người thế kỉ 23 có giọng nói như của các siêu sao nhạc pop hiện nay và cả giọng siêu âm, hạ âm. chúng ta có thể nghe 1 bản nhạc, 1 giai điệu mình thích (nghe trực tiếp từ cơ sở dữ liệu chung qua kết nối ko dây) chỉ = cách nghĩ về nó và lập trình cho những chiếc máy tính lượng tử trong đầu. đây gọi là khoa học hóa nghệ thuật bao gồm: nhạc, hội họa, văn học, điêu khắc, võ thuật...
    con người quá nhỏ bé trước tự nhiên, khoa học phát triển đòi hỏi con người phải tư duy trừu tượng ngày càng cao để hiểu và phân tích vấn đề, phải lưu trữ nhiều thông tin hơn. ai đó nói bộ não người có khả năng lưu trữ rất lớn hay chúng ta chỉ mới sử dụng hết 1/10 khả năng của não, vậy tại sao có những người ko thể học lên cao dc, tại sao có những người vì stress mà tâm thần, tại sao có những người thất tình, tại sao họ phải tự tử? đó là do hạn chế sinh học của não người: khi chúng ta cảm thấy áp lực cuộc sống quá lớn (từ xã hội, từ gia đình, từ luật pháp, từ bạn bè, từ tình yêu, từ chính những ước mơ và khát vọng của bản thân): khi chúng ta bị bạn bè phản bội, tình yêu tan vỡ, khi ta ko thể sống với ước mơ, khi ta phải đánh mất lương tâm, đánh mất bản thân vì đồng tiền. tất cả những cảm xúc trên dc quy định bởi các chất dẫn truyền thần kinh và hoocmon(đều có thể dc chữa trị = thuốc), đó là khuyết điểm của con người thế kỉ 21. hạn chế về chính trị và dân chủ: khi ta phải vào tù vì bị người khác vu oan, vì lí do chính trị. hạn chế về chính trị và chế độ xã hội phụ thuộc nhận thức của não người. đó là những lí do chính cản trở sự phát triển của khoa học, cản trở nhận thức của 1 số người. khi khoa học phát triển đến giới hạn nhận thức của con người thì sẽ ngừng lại, khi những khó khăn mới phát sinh nằm ngoài khả năng giải quyết của não người. đó là lí do chúng ta phải nghiên cứu đến sự tiến hóa nhân tạo.
    những người ko có trí tưởng tượng sẽ cười nhạo mình nhưng những gì mình viết đều có cơ sở khoa học hiện đại: hiện nay khoa học đã có thể chế tạo robot nano, vật liệu nano với quy mô lớn, cùng với sự phát triển của khoa học, vật liệu nano sẽ ngày càng rẻ. khoa học cũng đã chế tạo dc các bộ phận cơ thể nhân tạo như: tim nhân tạo, phổi nhân tạo, thận nhân tạo, cơ bắp nhân tạo để điều khiển tay chân giả, dây thần kinh nhân tạo cho phép tay giả có cảm xúc như tay thật, gần đây nhất là tử cung nhân tạo (giúp phụ nữ bị cắt tử cung do ung thư có thể sinh con - các bạn xem thêm trên http://www.khoahoc.com.vn/ ). tuy nhiên vật liệu làm nên ko phải là vật liệu sinh học và chúng có nhiều khuyết điểm hơn cơ quan thật, tuổi thọ cũng ngắn hơn. hiện nay ta cũng chưa tìm ra dc vật liệu sinh học nào bền hơn protein (vật liệu cơ sở của sự sống duy nhất dc biết hiện nay) và cũng chưa tìm ra cách lập trình để thay đổi vật liệu sinh học trong phôi.
    tuy nhiên vẫn còn 1 số vấn đề mà khoa học hiện nay chưa có cơ sở để tưởng tượng: du hành thời gian, dịch chuyển tức thời (cánh cửa thần kì của doremon), linh hồn - bóng ma.
    = việc nhân bản người, chúng ta sẽ có thêm những hiểu biết về linh hồn. bản thân tinh trùng và trứng ko có linh hồn, khi hình thành hợp tử vẫn chưa có linh hồn. nhưng khi em bé ra đời đã bắt đầu có linh hồn, sự hình thành linh hồn có lẽ bắt đầu vào tháng thứ 8 của thai kì. linh hồn tiếp tục phát triển hoàn chỉnh đến khi em bé biết nói và bắt đầu suy nghĩ, bộc lộ cảm xúc (khác với sự phát triển thể chất hoàn chỉnh vào năm 18 tuổi, sự pt của linh hồn có thể hoàn tất sớm hơn). khi em bé biết nói, có nhiều trường hợp xảy ra hiện tượng trí nhớ tiền kiếp nên có thể xem đây là 1 giai đoạn phát triển của linh hồn. nếu nhân bản người thành công chúng ta sẽ nhân bản dc linh hồn từ mẫu gien của 1 người nổi tiếng, từ đó có thể theo dõi sự pt của linh hồn và cơ chế hình thành linh hồn từ những phân tử adn = kĩ thuật chụp cộng hưởng từ theo thời gian thực, tiếc thay việc nhân bản người hiện nay đang bị cản trở bởi 1 số người cố chấp bảo thủ vì những lí do vô lí phản khoa học.
    việc du hành vượt thời gian và dịch chuyển tức thời đã thành công ở cấp độ nano.
    so với tương lai, công nghệ khoa học hiện nay thật là bé tí teo.
  2. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không giống đâu, nhưng mà ý tưởng của anh cũng hay lắm đó. Có điều không khả thi với CN hiện tại thôi.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chương01 nói rất hay. Đúng là khoa học và vật lý nên theo hướng đó, nếu cứ ngồi giải mấy bài toán... thì để làm gì.
    Theo tôi, linh hồn chính là những quy luật, những thông tin đã được nén trong ADN, và trong quá trình mang thai, trong bụng người mẹ, những thông tin đó được giải nén, được lưu trữ bằng hình hài đứa trẻ.
    Nếu nói rằng có thể du hành vượt thời gian bằng cách nhân bản: Điều đó đúng. Tuy nhiên tại thời điểm t, hai người được nhân bản không thể nói là giống nhau hoàn toàn bởi sự khác biệt không - thời gian và môi trường. Lúc ấy hai suy nghĩ của hai con người ấy hoàn toàn khác nhau (Cả hai đều là một người nhưng là khác về không thời gian) mặc dù về hình thức, hai người ấy có vẻ giống nhau. Song ngày nay việc nhân bản đã thành công, chứng tỏ con người có thể du hành vượt thời gian và không gian. Hãy tưởng tượng hai phòng thí nghiệm cách nhau hàng năm ánh sáng. Thông tin từ một người (ADN) được gửi từ Phòng thí nghiệm A đến phòng thí nghiệm B. Ở phòng thí nghiệm B, việc nhân bản vô tính bắt đầu => Xuất hiện một người có đặc điểm và thông tin di truyền sinh học giống hệt người đã được truyền tới. Rõ ràng việc du hành xuyên thời gian và không gian đã được thực hiện. Nếu người ngoài hành tinh tới thăm chúng ta thường xuyên, họ ắt phải làm như vậy.
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chương01 nói rất hay. Đúng là khoa học và vật lý nên theo hướng đó, nếu cứ ngồi giải mấy bài toán... thì để làm gì.
    Theo tôi, linh hồn chính là những quy luật, những thông tin đã được nén trong ADN, và trong quá trình mang thai, trong bụng người mẹ, những thông tin đó được giải nén, được lưu trữ bằng hình hài đứa trẻ.
    Nếu nói rằng có thể du hành vượt thời gian bằng cách nhân bản: Điều đó đúng. Tuy nhiên tại thời điểm t, hai người được nhân bản không thể nói là giống nhau hoàn toàn bởi sự khác biệt không - thời gian và môi trường. Lúc ấy hai suy nghĩ của hai con người ấy hoàn toàn khác nhau (Cả hai đều là một người nhưng là khác về không thời gian) mặc dù về hình thức, hai người ấy có vẻ giống nhau. Song ngày nay việc nhân bản đã thành công, chứng tỏ con người có thể du hành vượt thời gian và không gian. Hãy tưởng tượng hai phòng thí nghiệm cách nhau hàng năm ánh sáng. Thông tin từ một người (ADN) được gửi từ Phòng thí nghiệm A đến phòng thí nghiệm B. Ở phòng thí nghiệm B, việc nhân bản vô tính bắt đầu => Xuất hiện một người có đặc điểm và thông tin di truyền sinh học giống hệt người đã được truyền tới. Rõ ràng việc du hành xuyên thời gian và không gian đã được thực hiện. Nếu người ngoài hành tinh tới thăm chúng ta thường xuyên, họ ắt phải làm như vậy. Và căn cứ của họ chắc cũng ở gần đâu đây.
  5. kiemsivn

    kiemsivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cho tới khi khoa học đạt đến mức dó thì chúng ta xuống hòm rồi
  6. hoangtuvatly

    hoangtuvatly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông này cho sáng tác " Hậu Doreamon" là hợp. Toàn khoa học không tưởng.
    Trường suy nghĩ ???------> nhố nhăng. Khái niệm thế nào là trường? tính chất của 1 trường là gì? Mấy ông này toàn lạm dụng từ ngữ thái quá.
  7. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ah.
    Nói đơn giản thôi.
    Ko có những ý tưởng như vậy, bao giờ nhân loại mới bắt đầu tập đi.
    Còn vấn đề từ ngữ, nó là công cụ thể hiện suy nghĩ, hỉu là đc, bắt bẻ nhau làm gì, hả cái đồ dở hơi???
  8. hoangtuvatly

    hoangtuvatly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn.
    Riêng cái tư tưởng so sánh trí não con người với máy tính là một sai lầm nghiêm trọng. Nếu qui trí não ra bit với byte thì nền văn minh nhân loại sẽ bị tụt đi chứ đừng nói đến dậm chân tại chỗ.
    Cơ chế của sự sáng tạo của trí não con người là một vấn đề rất phức tạp còn bỏ ngỏ. Cái này chỉ có triết học mới giải quyết được.
    Tóm lại các cậu rất dở hơi chứ không phải tớ.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tớ đồng ý với cậu; bởi con người không cần gì phải "nhớ" nhiều như máy tính vì đã có máy tính rồi; thậm chí năng lực của con người còn là "quên" nữa.
    Về óc sáng tạo thì cái này máy tính thua đứt đuôi con người ; cái máy tính nó chỉ là một công cụ lao động; hỗ trợ cho con người
    "Trường suy nghĩ" nên thay bằng từ các hệ tư tưởng khác nhau đi; thực ra về mặt ảnh hưởng nó chính là hệ tư tưởng hay hệ tri thức
    Cái này mấy ông chán triết học nên vật lý hóa nó thành "trường suy nghĩ"; vừa đỡ nhàm lại vừa có tiếng là giả thuyết mới; nên mấy ông mới sướng
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0

    Bạn này tưởng tượng cao xa quá, có nhiều vấn đề mình không đồng tình với bạn đâu, chẳng hạn mỗi nơron trong não không thể xem là một máy tính nano được vì các nơron trong não được chuyên hoá để làm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, theo minh chỉ có trật tự, sự liên kết cùng với cấu trúc của não bộ mới thực sự quyết định đến tư duy. Những bệnh nhân sống cuộc sống thực vật thì ý thức bị dập tắt nhưng các phần khác của não vẫn làm việc bình thường. Một khi chưa thể hiểu được não làm việc như thế nào thì bất kì sự can thiệp nào vào não bộ cũng có thể gây hậu quả khôn lường. Còn việc dùng spyware can thiệp vào não thì là chuyện không tưởng vì chúng ta không suy nghĩ theo kiểu của máy tính đâu, bộ não cùng lúc xử lý rất nhiều thông tin rồi hợp lại, ý thức hầu như chỉ đóng góp vào khâu định hướng ban đầu thôi. Có thể nói chắc chắn rằng chính chúng ta cũng không thể làm chủ được mình trong một mặt nào đó.
    Còn về việc lập trình gen cũng tương tự như vậy, đó là việc làm trái với tự nhiên, lợi thì ít mà hại thì nhiều. Mọi sự thay đổi dù nhỏ nhất của bộ gen đều phải trải qua quá trình tiến hoá, chọn lọc tự nhiên lâu dài chứ đâu làm càn được. Con người tính đi tính lại vẫn là một sinh vật-xã hội. Các quá trình cảm xúc là do cả hai yếu tố đó chi phối, không ai có quyền áp đặt cảm xúc cho người khác cả.Con người trước hết vẫn phải là con người, nếu cứ cải tiến kiểu như vậy không sớm thì muộn con cháu chúng ta sẽ trở thành rôbôt sinh hoc cả đám thì khốn Nhưng dù sao thì trí tưởng tượng giàu có của bạn cũng rất đáng hoan nghênh, đâu có ai đi tính thuế giấc mơ , phải không?
    Nhân tiện mình cũng xin nhắc nhỏ bạn một chút, các hệ lôgic điển hình như máy tính không biết tưởng tượng như chúng ta đâu bạn à

Chia sẻ trang này