1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các phương pháp điều trị bệnh trĩ hiệu quả

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thuy01, 02/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy01

    thuy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, với sự tiến bộ của nền y học ở Việt Nam và thế giới, đã có nhiều phương pháp điều trị bệnh trĩ ra đời và chữa trị dứt điểm căn bệnh trĩ phiền toái. Cùng tìm hiểu về việc điều trị bệnh trĩ cho người bệnh nhé.


    Mục đích cơ bản của việc chữa bệnh trĩ là gì?


    Khi chữa trị bệnh trĩ, bất kể là phương pháp của Đông hay Tây y thì mục đích trị liệu đều là loại bỏ khối trĩ. Nhưng cũng phải chỉ ra rằng, đó chỉ là cách chữa phần ngọn; cách chữa tận gốc là phòng chống và loại bỏ nguyên nhân gây ra bệnh trĩ. Cách phòng chống phát sinh bệnh trĩ phải tùy theo từng người lựa chọn khác nhau. Mỗi người đều phải dựa vào nguyên nhân tồn tại bệnh của mình để phòng chống cho có hiệu quả. Như táo bón là nguyên nhân hay gây ra bệnh trĩ nhất, nhưng mỗi người phải căn cứ vào tình trạng táo bón của mình, để điều tiết ăn uống, tập thể dục vận động, luyện sinh hoạt có quy luật để đảm bảo đại tiện được thông suốt, không bị táo bón. Có vậy mới có thể tránh được nguy cơ bị bệnh trĩ. Chỉ khi kết hợp phòng chống và chữa trị bệnh trĩ mới đạt được mục đích căn bản của việc chữa trị bệnh trĩ.

    [​IMG]

    Đồng thời với việc chữa trị bệnh trĩ, phải tuyên truyền các kiến thức phòng chống, nói cho bệnh nhân biết, sau khi chữa bệnh trĩ mới chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Để ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát, họ phải kiên trì các biện pháp phòng chống sau khi chữa trị.


    Có những phương pháp nào để chữa bệnh trĩ?


    Có rất nhiều cách chữa trị bệnh trĩ, nhưng có thể chia thành 2 loại là chữa bằng phẫu thuật và chữa bằng thuốc.


    Chữa bằng phẫu thuật


    1) Cắt bỏ trĩ bằng phẫu thuật: Có rất nhiều phương pháp phẫu thuật Tây y để cắt bỏ trĩ. Thông thường được chia thành 2 loại lớn:


    a. Cắt bỏ bằng cách thắt trĩ.


    Đại biểu cho phương pháp này là Milligan – Morgan. Cách thao tác: sau khi tiêm giảm đau ở eo và mông, làm lộ hoàn toàn phần trĩ, dùng panh kẹp mạch máu kẹp chặt phần cuối của trĩ (vùng lược) lôi ra ngoài để các niêm mạc giữa trĩ lộ hoàn toàn.


    Dùng tay trái bóp chặt panh kẹp mạch máu khác kéo miếng da rìa hậu môn của trĩ, tay phải dùng kéo cắt mở phần da ở đáy trĩ thành một hình chữ V, sau đó cắt theo đỉnh hình chữ V đến phần cuối trĩ ở vùng lược. Sau đó đưa kim vào vùng trung tâm đáy trĩ, xuyên qua đầu dưới cơ vòng bên trong, rồi đưa kim ra từ trung tâm của phần đầu vùng lược, thắt nửa bên của trĩ. Sau đó dùng chỉ thắt nửa bên kia của trĩ kéo xuống dưới ra ngoài, cắt bỏ phần trên của sợi chỉ đã thắt trĩ, để ống hậu môn và mặt phần da tiếp giáp tách khỏi nhau để giúp mầm thịt phục hồi lành lại. Ngoài ra, còn có phương pháp bocon. Đặc điểm của phương pháp thao tác này là sau khi boc tách trĩ ngoại mới dùng panh kẹp chặt cắt bỏ trĩ nội, rồi khâu nối liền niêm mạc của trĩ nội đã được phẫu thuật.

    [​IMG]

    b. Cách cắt bỏ trĩ theo kiểu đóng khép kín.


    Phương pháp đại biểu của cách này là phẫu thuật cắt trĩ theo kiểu đóng khép hoàn toàn. Khi thao tác thường cho người bệnh nằm ở tư thế nằm ngửa dạng đùi nâng cao chân, trĩ ngoại được bóc tách đến ngấn trên vùng lược, buộc thắt trĩ nội ở vùng đáy, rồi cắt bỏ trĩ, dùng chỉ ruột khâu đóng khép mặt vết thương, để mặt vết khâu có hình các tia tỏa ra theo chiều dọc, sau khi phẫu thuật khống chế việc đi đại tiện. Sau 7-8 ngày cắt chỉ.


    2) Liệu pháp làm khô trĩ: Đã có manh ha từ đời nhà Đường của Trung Quốc, sau đó không ngừng được các nhà y học các triều đại cải tiến, hình thành ra 2 phương pháp chữa trị hiện đại là dùng đinh làm khô trĩ và dùng bột làm khô trĩ.


    3) Liệu pháp tiêm: Việt Nam và nước ngoài đều áp dụng cách dùng thuốc tiêm cục bộ, làm cho trĩ teo đi.


    4) Liệu pháp thắt trĩ: Đây à phương pháp trị liệu có từ thời cổ, thắt phần đáy của trĩ nội, làm cho trĩ khô chết và rụng ra.


    5) Liệu pháp mới O-CIBC: Đây là liệu pháp tổng hợp dùng keo dính thay cho chỉ khâu trong y học, được sáng tạp vào thập niên 80 của thế kỷ 20, thao tác giản tiện, phạm vi các chứng thích ứng rộng, bệnh nhân ít đau.


    6) Liệu pháp dùng tia lade: Áp dụng tác dụng của tia lade làm trĩ bị hoại tử và rụng ra.


    7) Liệu pháp khêu: Đây là biện pháp dân gian do các y bác sĩ Trung Quốc tìm ra và chỉnh lý trong mấy năm gần đây, đối với chảy máu do trĩ nội, trĩ bị lòi ra và trĩ do tắc mạch, vv đều có hiệu quả chữa trị nhất định.


    8) Liệu pháp giãn hậu môn: Đối với trường hợp trĩ lòi ra, chảy máu, vv đều có tác dụng làm thuyên giảm, có hiệu quả nhất định đối với trĩ nội.


    9) Liệu pháp đông lạnh: Năm 1969, Lewis là người đầu tiên áp dụng chữa trị bằng liệu pháp lạnh (dùng nitơ lỏng), trực tiếp phá hoại tế bào và tế bào trĩ làm các mô bị hoại tử và rụng ra.


    10) Liệu Pháp chiếu xạ tia hồng ngoại: Đây là phương pháp mới nổi lên trong mấy năm gần đây, có hiệu quả rất tốt đối với việc cầm máu trĩ nội độ I-II và đẩy nhanh quá trình xơ hóa.


    11) Liệu pháp châm cứu: Đây là phương pháp truyền thống của Đông y, ngay trong “Hoàng đế nội linh” đã sớm ghi lại dùng châm cứu huyệt vị để chữa bệnh trĩ. Châm cứu luôn có hiệu quả tốt đối với các bệnh trĩ chảy máu, lòi rom, sưng đau, vv… Huyệt vị thường dùng là: Toản trúc, Yếu khẩu, Ngân giao, Bạch hoàn du, Trường cường, Thừa sơn, vv…


    Phương pháp điều trị bệnh trĩ bằng thuốc


    Đây là liệu pháp giữ gìn bảo dưỡng để chữa trị, thích hợp với người bệnh già yếu và làm giảm chứng trạng bệnh trĩ.


    1) Thuốc uống trong: Ở đây chủ yếu là thuốc uống trong của Đông y. Đông y nhấn mạnh cách chữa biện chứng đối với bệnh trĩ. Bệnh trĩ phần nhiều là do thấp, nhiệt, phong, táo, hỏa làm khí bị ứ trệ dẫn đến tổn thương động mạch, từ đó tạo ra các búi trĩ. Đông y đưa ra các cách chữa cụ thể như: tả hỏa lương huyết (mát máu), trừ phong giải thấp, thanh nhiệt thuận táo, giải uất bổ hư, vv… Các phương thuốc có tính đại biểu như để tả hỏa lương huyết thì dùng thang Địa hoàng lương huyết (“Ngoại khoa đại thành”); để thanh nhiệt, lợi thấp trừ phong dùng thang Phong phong tần giáo (“Ngoại khoa chính tông”); để nhuận táo, tư âm thanh nhiệt dùng hoàn Liên tạng; dùng thuốc nâng hậu môn để dưỡng huyết, ích khí, cố thoát (“Ngoại khoa chính tông”).


    2) Thuốc dùng ngoài: Chủ yếu gồm 2 loại thuốc Đông y dùng ngoài là thuốc viên nhét hậu môn và thuốc xông rửa.


    – Thuốc viên nhét hậu môn: Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc này để chữa bệnh trĩ, như viên rửa trĩ, viên hóa trĩ, viên sang ninh trĩ, vv…


    – Thuốc xông rửa: Hiện nay trên thị trường có thuốc nước kinh giới để xông rửa, sau khi đun sôi thì ngồi xông rửa, có tác dụng giảm sưng, tiêu viêm và hết đau.

Chia sẻ trang này