1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN NƯỚC BỌT

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi dongdang1211, 03/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongdang1211

    dongdang1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2017
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Điều trị ung thư tuyến nước miếng phụ thuộc vào kích cỡ, loại và giai đoạn của ung thư tuyến nước miếng, cũng như sức khỏe đại quát và thị hiếu. Điều trị ung thư tuyến nước miếng thường thúc đẩy đến tiểu phẫu, có hoặc không có bức xạ trị liệu.

    tiểu phẫu điều trị ung thư tuyến nước bọt,

    tiểu phẫu cho bệnh ung thư tuyến nước miếng có thể bao gồm:

    - Loại bỏ một phần của tuyến nước miếng bị liên quan. Nếu ung thư nhỏ và nằm trong tại một chỗ dễ dàng truy nã cập, dược sĩ phẫu thuật có thể cắt bỏ khối u và một phần nhỏ các mô xung vòng quanh nó.
    - Loại bỏ toàn bộ các tuyến nước miếng. Nếu một khối u lớn hơn, y sĩ có thể khuyên nên loại bỏ toàn bộ tuyến nước miếng. Nếu ung thư mở rộng những cấu trúc gần đó – chẳng hạn như các dây thần kinh mặt, các ống dẫn mà kết nối các tuyến nước bọt, xương mặt và da – những điều này cũng có thể được gỡ bỏ.
    - Loại bỏ các hạch bạch huyết ở cổ. Nếu có bằng cớ cho thấy ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết ở cổ, y tá giải phẫu có thể loại bỏ hầu hết các hạch bạch huyết ở cổ. Cổ phẫu thuật có thể bao gồm loại bỏ các cơ khác và dây tâm thần ở cổ. Điều này có thể gây tê mặt, tai, cổ và vai.
    - giải phẫu tái tạo. Nếu xương, da hoặc dây thần kinh bị loại bỏ trong quá trình mổ xẻ, có thể cần phải được tu sửa hoặc thay thế bằng mổ xẻ tái tạo. Trong khi mổ xẻ tái hiện, một bác sĩ mổ xẻ sửa chữa cải thiện khả năng nhai, nuốt, nói hay thở sau khi giải phẫu. Có thể cần phải ghép mô, da hoặc dây tâm thần từ các phòng ban khác của cơ thể để xây dựng lại các khu vực ở cổ họng, mồm hoặc hàm.

    Hóa trị, xạ trị và điều trị giai đoạn cuối
    Xạ trị là cách thức sử dụng các tia năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư. người bệnh có thể xạ trị trước giải phẫu để xoá sổ các tế bào ung thư, thu nhỏ khối u hoặc sử dụng sau tiểu phẫu nhằm giảm nguy cơ ung thư tái phát. Trong trường hợp khối u trong tuyến nước miếng chẳng thể loại bỏ bằng phương pháp giải phẫu thì bệnh nhân cũng có thể được chỉ định điều trị bằng xạ trị. Những trường hợp đó là: vị trí khối u gây khó khăn trong việc giải phẫu, ung thư thời đoạn muộn chẳng thể loại bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật hoặc thân thể không ăn nhập để thực hiện gây mê trong thời gian dài.
    Hóa trị là cách thức sử dụng các loại thuốc gây độc tế bào để phá tan vỡ và tiêu diệt các tế bào ung thư. Hóa trị không phải là phương pháp điều trị phổ biến cho bệnh nhân ung thư tuyến nước miếng mà chỉ áp dụng trong một số trường hợp như: điều trị ung thư ở giai đoạn muộn khi khối u đã di căn ra các bộ phận khác của thân thể hoặc khi ung thư tái phát sau giải phẫu và xạ trị.
    Với người bệnh ung thư tuyến nước miếng giai đoạn muộn, ung thư đã lan tràn đến những cơ quan khác nhau trong cơ thể thì phương pháp tiểu phẫu không còn hữu hiệu nữa nhưng nó vẫn có thể được áp dụng để kiểm soát các triệu chứng của bệnh. Khi đó, nếu khối u quá lớn thì dược sĩ có thể yêu cầu người bệnh điều trị phẫu thuật để cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần khối u, giúp giảm nhẹ triệu chứng, hoặc xạ trị hay hóa trị ở thời khắc này.

Chia sẻ trang này