1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các phương pháp nâng cao vốn từ vựng

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi cuongcucu, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongcucu

    cuongcucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các phương pháp nâng cao vốn từ vựng

    Chào các bác.
    Em thâý rằng học tiếng anh ngại nhất là phần từ vựng
    Có rất nhiều sách chuyên nghành hay nhưng nó lại viết bằng tiếng anh
    Nay em post bài này hi vọng nhờ các cao thủ chỉ cho cách nâng cao được vốn từ vựng
    Xin cảm ơn vì đã đọc bài
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Khi ghi nhớ từ vựng,bạn có thể chia theo:
    -Chủ đề: shopping, money vv?
    -Động từ và danh từ đi liền kề: do your homework, make a cake vv?
    -Động từ kép: to grow up, to fell off, to look after vv...
    -Ngữ cố định: on the other hand, in my opinion, by the way vv...
    -Idioms: once in a blue moon, to be over the moon, out of the blue vv?
    -Ngữ có giới từ: at night, at the weekend, in March, in 2003 vv?..
    Ngoài ra,có thể học và kiểm tra từ vựng qua Vocaboly cũng đượcLink down nhé:
    www.vocaboly.com
    Hay đầu tư bộ English Elements của LangMaster Group đi
    Vài cái gạch đầu dòng như vậy đã
  3. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Học từ vựng cái quan trọng nhất là không được tham. Mỗi ngày chỉ nên học từ 1-2 từ thôi. Học đến đâu nhớ đến đấy. Học 1 ngày nhiều từ quá, nếu nhớ nhanh thì quên cũng nhanh. Tốt nhất là học theo Thesaurus và theo họ từ.
  4. thanhson145

    thanhson145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc chia theo chủ đề và chia thành từng mục nhỏ ra bạn còn nên luyện nói theo từng chủ đề từ vựng. Bạn chỉ có thể nhớ được từ vựng khi có ngữ cảnh cụ thể. Ban đầu hãy tự nghĩ ra cho mình một topic sau đó nói về nó. Cố gắng thu âm phần nói của mình lại được thì tốt. Sau đó hãy cố gắng viết lại nó. Việc viết lại sẽ giúp bạn sửa thêm lỗi ngữ pháp hoặc việc dùng từ ở dạng số ít và số nhiều mà bạn mắc phải khi nói. Bật lại phần đã thu và so sánh với bài viết. Sẽ rất hữu ích vì khi đó bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều: Ngữ pháp, ngữ âm, số lượng từ...v.v. Hãy cố gắng tiếp tục sửa lại những gì mình chưa đúng trong lần thu âm thứ 2. Thêm nữa, bạn có thể mua một số sách bài tập cho phần từ vựng và chịu khó làm bài. Cứ sau 1 tuần, bạn lại nghe lại bài mà mình đã tự thu, bạn sẽ thấy mình tiến bộ từng ngày. Đến khi trình độ từ vựng tạm ổn rồi thì bắt đầu download các bài nghe về, chép chính tả sẽ giúp bạn không những nghe tốt, phân biệt được âm tốt mà còn hoàn thiện vốn từ vựng của bạn.
    Tóm lại, một công mà nhiều việc, bạn sẽ vừa ôn tập được ngữ pháp, ngữ âm, nghe, nói và rèn luyện tốt luôn cả từ vựng. Và nhớ thêm rằng bạn nên bám theo các giáo trình Eg: English vocabulary in use (từ Elementary đến Intermediate).....Tác giả đã biên soạn rất chi tiết và rõ ràng.
    Chúc bạn sớm tiến bộ về mặt từ vựng.
    "Trên đời học từ vựng tiếng anh là chuyện nhỏ riêng có lấy vợ "nhỏ" mới là chuyện lớn".
  5. cuongcucu

    cuongcucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những kinh nghiệm của các bác
    Đã vote 5* cho các bác
    Mời các bác tiếp tục chủ đề nào
  6. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ko thích cách học mỗi ngày bao nhiêu từ lắm. Tớ thấy cứ đọc nhiều, đọc thật nhiều, tự nhiên nó nhớ từ thui.
    Ban đầu thì đọc từ các bài đơn giản, sau đó thì đọc báo, tạp chí, hoặc các bản tin trên internet.
    ấy là tớ nói vậy thui cứ cũng đang cố gắng
  7. devil_mind

    devil_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các pác cho em hỏi điều này với ah, Em tra từ điển ,mỗi từ vựng bên cạnh nó luôn có cách dạy phát âm, nhưng mà khổ nỗi mấy cái kí tự lạ lạ em ko hỉu cách đọc thế nào.Pác nào chỉ giúp em với ạ,hay có sách nào dạy cái đó chỉ giùm em,em xin hậu tạ bằng 5 ***** ạ !
  8. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày học 1-2 từ thì bao lâu mới thấy được kết quả ? Tôi học từ mới như thế này. Luôn giữ bên mình một cuốn sổ tay để ghi chép từ vựng và cách dùng từ. Khi đọc một bài tiếng Anh nào đó, thấy từ nào lạ chưa gặp lần nào hoặc từ quen nhưng có cách dùng lạ (như trong ngữ cảnh khác, dùng với giới từ khác, v.v.) thì ghi từ đó và ngữ cảnh mà nó xuất hiện ra giấy (chứ không phải sổ tay). Ghi ra giấy là vì sau khi đã tra từ đó rồi mình có thể chép lại vào sổ tay; chép càng nhiều thì nhớ càng nhiều. Ghi luôn ngữ cảnh là bởi vì biết nghĩa (denotation) của một từ không thì chưa đủ; cần phải biết luôn hàm ý (connotation) của từ đó để chúng ta sau này có thể tự tin dùng nó. Trong tiếng Việt thì "chậm chạp" hay "chậm rãi" đều dịch sang tiếng Anh là SLOW nhưng từ đầu mang nghĩa tiêu cực còn từ sau mang nghĩa tích cực. Tương tự như "sống dai" và "sống lâu". Tiếng Anh cũng như vậy. Dựa vào ngữ cảnh mà một từ xuất hiện thì ít nhiều trong đầu bạn đã có nghĩa với hàm ý của từ đó rồi. Từ vựng có thể có hàm ý trung tính (neutral), tốt (approving), hay xấu (disapproving). Dùng dấu (+) hay (-) để đánh dấu hàm ý của một từ. Sau đó bạn tra từ điển để xác nhận lại nghĩa mà mình đoán và học cách phát âm của những từ đó. Nếu chưa quen bạn có thể ghi nghĩa tiếng Việt tương đương bên cạnh từ đã tra. Sau đó coi lại danh sách một lần rồi chép từ đó với ngữ cảnh vào sổ tay. Sổ tay đó bạn nên bỏ trong túi mình thường xuyên để khi không có gì để làm có thể đem ra mà xem lại. Xem đi xem lại hoài thì muốn hay không muốn mấy từ đó nó cũng sẽ quen thuộc. Trong ngày thì học từ, trước khi ngủ thì dành 5 hay 10 phút ôn lại những gì mình đã học.
    Nói dài dòng như vậy chứ thật ra chỉ có mấy buớc như sau:
    - Đọc một cách chăm chú, chủ động: thấy từ, cụm từ hay cách dùng lạ thì...
    - Ghi ra giấy, kèm ký hiệu đoán nghĩa và hàm ý sơ của nó.
    - Tra từ điển để xác nhận ý nghĩa đúng và cách phát âm của mấy từ đã ghi.
    - Chép vào sổ tay những thông tin mình đã tra.
    - Ôn lại danh sách từ đó trước khi ngủ hoặc khi có thời gian.
    Thí dụ:
    inculcate some concept into your mind
    we should not pamper ourselves (-)
    love should be tempered with wisdom (+)
    She gloats over her enemy''s pain (-)
    Nói thêm, nên lựa từ điển song ngữ có câu ví dụ kèm với định nghĩa, như vậy thì tra từ sẽ biết được luôn cách dùng từ. Đừng bao giờ dùng "Kim từ điển". Nó chỉ có ích khi bạn muốn biết nghĩa nhanh của một từ (như khi đi du lịch, v.v.) chứ chúng ta là nguời học tiếng Anh thì cần biết nhiều hơn chỉ là nghĩa tương đương. Cũng như bạn pathfinder đã nói, đừng tham học nhiều, sẽ loạn lên hết. Chậm nhưng chắc và có phương pháp là được.
  9. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    cái này đơn giản thoai. dùng lạc việt nghe phát âm hoặc dùng bất cứ từ điển English-E nào có phát âm. Nếu muốn luyện phát âm thì có bộ Perfect Pronunciation English trên BC ấy. Phát âm cực chuẩn luôn.
  10. cuongcucu

    cuongcucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ý bạn này hỏi là các phát âm từ nhưng kí tự mà người ta ghi cạnh các từ trong từ điển

Chia sẻ trang này