1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các phương pháp phẫu thuật phá thai

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thienthan_aotrang, 28/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthan_aotrang

    thienthan_aotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Ngày nay, cùng với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, các phương pháp phẫu thuật nạo phá thai cũng phát triển nhanh chóng. Dưới đây các chuyên gia của phòng khám đa khoa Khương Trung giới thiệu một vài phương pháp phẫu thuật phá thai không đau thường gặp trong cuộc sống hàng ngày:
    Phá thai bằng thuốc: Phá thai bằng thuốc chỉ phù hợp với những sản phụ mang thai trong khoảng 49 ngày, vì khi sử dụng phá thai bằng thuốc, hiện tượng chảy máu vùng âm đạo có thể sảy ra tương đối lâu . Không dùng cho người mắc các bệnh của tuyến thượng thận, rối loạn đông máu, đang điều trị bằng corticoid hoặc thuốc chống rối loạn đông máu, tiền sử dị ứng với Misoprostol hoặc Mifepristone hoặc đang cho con bú.

    Hút thai: Hiện nay, so với nạo thai hoặc kovax, hút thai vẫn được coi là biện pháp phá thai an toàn hơn. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, do có nhiều kỹ thuật phát hiện thai sớm và người ta cũng hiểu được sự nguy hiểm của việc nạo, phá thai lớn nên số người phát hiện thai sớm và đi hút nhiều hơn nạo.

    Nạo thai: Nạo thai là thủ thuật phá thai được thực hiện với những trường hợp tuổi thai dưới 12 tuần hoặc bạn gái chậm kinh chưa quá 8 tuần. Bác sĩ nong rộng cổ tử cung rồi đưa vào trong tử cung một dụng cụ giống như cái thìa để lấy ra phôi thai cùng rau thai. Nạo thai thường gây đau hơn, tỷ lệ biến chứng cao hơn so với hút. Nạo thai đòi hỏi cán bộ y tế có kỹ thuật. Việc nạo thai cần được thực hiện ở các bệnh viện.Hiện nay và trong tương lai biện pháp này sẽ được hạn chế sử dụng để tăng độ an toàn cho bạn gái.

    Phá thai bằng kovax: Bên cạnh những phương pháp dành cho việc nạo phá thai sớm này, bạn còn có thể nghe đến việc nạo phá thai muộn (đối với thai từ 4-5 tháng) gọi là phương pháp phá thai kovax. Trường hợp này bác sỹ sẽ tiêm truyền chất oxytocin (thường được gọi là thuốc giúp đẻ nhanh) để kích thích co bóp tử cung và chuyển dạ để đưa thai và rau thai ra ngoài. Kỹ thuật này chỉ tiến hành với các trường hợp đặc biệt vì nó có thể đưa đến nhiều tai biến nguy hiểm.

    Phẫu thuật phá thai không đau: là quá trình thực hiện bằng cách tiêm thuốc gây mê qua tĩnh mạch, tiến hành phẫu thuật khi các chị em chìm trong giấc ngủ, nhằm tránh cảm giác đau đớn. Phẫu thuật phá thai hoàn thành sau 5 phút gây mê, sau đó bệnh nhân hoàn toàn tỉnh lại. Phẫu thuật thành công, bệnh nhân có thẻ quay trở về nhà sau một vài tiếng nghỉ ngơi tại cơ sở y tế.

    Lựa chọn phương pháp phẫu thuật: rõ ràng là phương pháp phẫu thuật phá thai không đau có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, không chỉ vì thế mà các sản phụ vội vàng chọn cho mình phương pháp này, mà cần phải căn cứ vào tình trạng hiện tại của mình. Những trường hợp có thai ngoài ý muốn nhưng vì lý do gì đó để bào thai phát triển quá lớn không thể sử dụng phương pháp nạo hút thông thường nữa mà cần phải tiến hành phương pháp phá thai.

    Sử dụng phương pháp phá thai truyền thống khiến cho thai phụ rất dễ mắc phải những rủi ro ngoài ý muốn sau khi làm thủ thuật như viêm nhiễm, tổn thương tử cung, khó mang thai về sau, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như tâm lý người phụ nữ. Các chuyên gia phòng khám đa khoa Khương Trung chúng tôi sử dụng phương pháp, kỹ thuật tiên tiến bậc nhất Quốc tế giúp cho thai phụ tránh được nỗi đau thể xác, gánh nặng tâm lý trong cả quá trình tiến hành làm thủ thuật.

    Trên đây là những giới thiệu cơ bản của các chuyên gia Phòng khám phụ khoa Khương Trung chúng tôi về các phương pháp phẫu thuật phá thai. Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc có thể nhận tư vấn trực tiếp với các chuyên gia của chúng tôi.Bạn cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng: 0438 288 288 hoặc nhận tư vấn trực tiếp qua yahoo.

Chia sẻ trang này