1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các phương tiện chuyên dụng của các vị Tổng Thống các nước ???

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tu_lanh, 23/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Các phương tiện chuyên dụng của các vị Tổng Thống các nước ???

    Rất mong được sự ủng hộ của các bác và giúp em mở rộng tầm mắt
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Tổng thống bil clinton và chiếc Blackhawk chuyên cơ.
  3. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là Chuyên Cơ của các vị Tổng Thống Mĩ
    Air Force One
    Air Force One is a Boeing 747-200B aircraft that was extensively modified to meet presidential requirements. The original paint scheme was designed at the request of President John F. Kennedy, who wanted the airplane to reflect the spirit of the national character. He also directed that the words "United States of America" appear prominently on the fuselage, and that the U.S. flag be painted on the vertical stabilizer.
    Boeing delivered two uniquely modified Boeing 747-200 Air Force One presidential aircraft in 1990. The airplanes replaced the Boeing 707-320 airframe that had served the nation''s chief executives for nearly 30 years.
    Today, the chief executive flies aboard a modified 747-200B, the newest and largest presidential airplane. The 747 is ideally suited *****pport the travel requirements of the president.
    Air Force One Technical Specs
    Crew : 26 (passenger/crew capacity: 102)
    Model :747-200B
    Engines : General Electric CF6-80C2B1
    Thrust rating : 56,700 pounds, each engine
    Long-range mission takeoff gross weight : 833,000 pounds
    Maximum zero fuel weight : 526,500 pounds
    Design mission zero fuel weight : 46,000 pounds
    Maximum landing weight : 630,000 pounds
    Fuel capacity : 53,611 gallons
    Range : 7,800 statute miles
    Wing span : 195 feet, 8 inches
    Length : 231 feet, 10 inches
    Height : 63 feet, 5 inches
    Service ceiling : 45,100 feet.
  4. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thông tin bổ sung mong các bác ủng hộ tiếp
    Length: Air Force One is as long as a city block?"231 feet (70.4 meters).
    Height: It is taller than a five-story building?"63.5 feet (19.4 meters).
    Area: It has 4,000 square feet (371.6 square meters) of cabin space.
    Weight: It weighs more than 400 tons.
    Speed: Air Force One can travel 630 miles (1,014 kilometers) an hour (Mach 0.92).
    Pilots: To be an Air Force One pilot, you must have more than 2,000 hours in the ****pit, worldwide flight experience, and a spotless record.

    Safety: Air Force One boasts a perfect flying record and is considered the safest plane in the world.

    Được tu_lanh sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 25/11/2003
  5. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hôm truoc co doc bai gioi thieu tren bao ve triec xe Cadillac cua tong thong My, thay quai la. Tai sao ho noi dan RPG (B40-B41 gi do) khong ban thung noi vo giap hoac kieng cua no. Le nao qua dan manh vay ma khong pha duoc may tam kinh du no co la kinh chong dan di nua. Bac nao biet chi voi.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  6. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chính vì bài báo đấy mà em nghĩ tới chủ đề này, nhưng khổ nỗi, tìm mấy cái thông tin "nhạy cảm" này cũng không dễ chút nào. Các bác cao thủ có ý kiến gì không ???
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Đạn RPG trông vậy mà nhiều khi chịu thua một miếng gốm đó các bác ạ. Muốn hiểu kỹ về chống đạn bạn cần quan tâm một số môn thuộc ngành vật liệu học.
    1. Sức bền cơ học của vật liệu chống đạn phải tốt. Tức là ngưỡng phá huỷ của vật liệu chống đạn phải lớn hơn động năng của viên đạn tại thời điểm va chạm. Động năng của viên đạn có trị số tối đa là 0.5 m v2 trong đó v là sơ tốc đầu nòng và m là khối lượng đầu đạn. Đây chính là hoá năng của thuốc phóng. Động năng này sẽ giảm tỷ lệ với quãng đường di chuyển, chính vì vậy mà người ta nói là chống được đạn 7.62 ở khoảng cách 10m hay là 12.7mm ở khoảng cách 50 m.v..v... Nằm trong khoảng cách này thì đầu đạn vẫn còn động năng cao, đủ sức xuyên phá.
    2. Để chống lại một số loại đạn chống tăng như RPG, M72, TOW, .v..v. thì vật liệu chống đạn phải có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ do viên đạn chống tăng tạo nên.
  8. garung_russia

    garung_russia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác nào biết rõ về chuyên cơ của tổng thống Nga nói cho anh em biết với?
    Gà Rừng
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Các nhà chuyên môn chia mức bảo vệ của xe hơi làm 7 cấp, trong đó 4 cấp đầu chỉ giúp chủ xe tránh được các cuộc tấn công bất ngờ của loại tội phạm không chuyên. 3 cấp sau thường dành cho các nguyên thủ quốc gia, được thiết kế để chống lại các vụ khủng bố.
    Nếu chỉ nhìn bên ngoài, thật khó mà phân biệt nổi xe bọc thép với xe hơi thông thường chứ chưa nói đến mức độ bảo vệ của chúng. Các cấp độ khác nhau của loại xe này phụ thuộc vào khả năng chịu đựng công phá của các loại vũ khí. Do vậy, phân hạng xe chống đạn dựa trên tính chất và cường độ của các cuộc tấn công
    Loại B1: Xe hơi thông thường, không được trang bị phương tiện bảo vệ nào.
    Loại B2: Chống đạn ở mức tối thiểu nhất, có khả năng đỡ 5 viên đạn 9mm bắn từ súng ngắn, từ khoảng cách 5m, nhắm vào một điểm trên vỏ xe.
    Loại B3: Chống được cuộc tấn công có cường độ như với kiểu B2, nhưng có thể vô hiệu được cả các loại đạn lõi thép.
    Loại B4: Bảo vệ chủ xe trước 3 viên đạn chuẩn nặng nhất thế giới, bắn ra từ nòng súng cỡ 45 của Mỹ, ở khoảng cách 3m vào cùng 1 điểm.
    Loại B5: Chiếc xe có thể chống lại 3 loạt tiểu liên M16 cỡ nòng 5,56mm bắn chụm từ khoảng cách 10m.
    Loại B6: Đây là kiểu xe đang bán rất chạy, vỏ của chúng có thể chịu được 3 loạt tiểu liên AK47 cỡ nòng 7,62mm, bắn chụm từ khoảng cách 10m. Đạn AK47 có khả năng xuyên thủng cả đường ray xe lửa.
    Loại B7: Là hạng xe có mức bảo vệ cao nhất, các nguyên thủ quốc gia thường dùng. Vỏ và kính xe có thể cản lại các đầu đạn siêu cứng cỡ 7,62mm bắn chụm từ súng trường ở khoảng cách 10m.
    Kiên
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Thiết kế, trang bị và vật liệu chế tạo dành cho xe tăng đã được áp dụng để làm ra chiếc limousine Cadillac DeVille đặc biệt của Tổng thống Bush. Cỗ xe "hầm hố" được mệnh danh là Cadillac One này có những tính năng mà thường chỉ xuất hiện trong loạt phim về điệp viên 007.
    Chiếc Cadillac One bắt đầu xuất hiện trước công chúng đúng vào buổi sáng ngày ông George Bush nhậm chức Tổng thống Mỹ. Chiếc xe này được gọi là Cadillac One nhằm so sánh với chiếc chuyên cơ Air Force One nổi tiếng của các đời ông chủ Nhà Trắng.
    Hãng General Motors, cha đẻ của "kiệt tác về nghệ thuật chống đạn" Cadillac One, tự hào tuyên bố: nếu Air Force One là "Phòng Bầu Dục bay" thì chiếc xe của họ cũng đáng được gọi là "Phòng Bầu Dục trên đường phố". Với các trang bị tối tân, Tổng thống George Bush hoàn toàn có khả năng điều hành các công việc quốc gia đại sự trong khi đang di chuyển trên xe.
    Bề ngoài chiếc Cadillac One trông không khác mấy so với mẫu xe Cadillac DeVille xuất xưởng năm 2001. Nhưng bên trong chiếc xe đặc biệt này chứa đựng những tính năng mà ngoài tổng thống Mỹ thì chỉ có James Bond mới mong được tận hưởng, đặc biệt là hệ thống liên lạc và tự vệ. Những đặc điểm của các mẫu xe trong mơ do đạo diễn đưa vào loạt phim về điệp viên 007 huyền thoại đã được hiện thực hóa trên chiếc Cadillac One của ông Bush.
    Cadillac One có chiều dài 6,7 mét, nặng 4 tấn và trị giá ước tính 3,4 triệu USD. Chiếc xe có 7 chỗ ngồi này cắm 2 lá cờ rất bắt mắt ở phía trước: bên phải là quốc kỳ Mỹ và bên trái là cờ riêng của tổng thống, tất cả đều tự phát sáng vào ban đêm.


    Chiếc Cadillac có cắm 2 lá cờ phía trước.
    Phần thân Cadillac One được làm bằng loại thép chuyên dùng chế tạo xe tăng dày 12,7 cm có khả năng chống được súng phóng lựu. Các cửa sổ xe cũng được làm từ loại vật liệu đặc biệt đạn bắn không xuyên. Hệ thống các bánh xe của Cadillac One cũng được thiết kế độc nhất vô nhị: lốp xe đâm không thủng và có những vành thép đặc biệt giúp xe thoát hiểm với tốc độ 104 km/h ngay cả khi đã bị văng mất lốp.
    Bình đựng xăng của Cadillac One chế tạo bằng bọt tổng hợp, cho dù bị va đập mạnh trực tiếp cũng không nổ. Sàn xe cũng được gia cố như một lá chắn bảo vệ trong trường hợp mìn nổ ngay dưới gầm và giữ cho xe không bị thay đổi hình dạng. Đặc biệt, toàn bộ phần bên trong xe được bao bọc bằng một lớp da có khả năng chống được các âm mưu tấn công bằng chất độc hóa học hay sinh học.
    Trong khoang hành lý Cadillac One có các mặt nạ oxy, hệ thống chống cháy và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Ngoài ra, trên xe còn trang bị camera theo dõi ban đêm, súng hơi, vòi rồng phun hơi cay và các chai máu dự trữ để có thể truyền cho tổng thống trong trường hợp cấp cứu. Tài xế của chiếc Cadillac One là nhân viên đặc biệt do CIA đào tạo.
    Cựu tổng thống Bill Clinton dùng chiếc Cadillac Fleetwood Brougham, chiếc xe chuyên dụng đầu tiên của tổng thống Mỹ hoàn toàn do hãng General Motors thiết kế và chế tạo. Mặc dù đây vẫn là chiếc "number one" so với những xe cùng loại của các nguyên thủ trên thế giới, nhưng việc đầu tiên khi chuẩn bị tiếp quản Nhà Trắng của ông Bush là phải "thửa" một chiếc xe mới cho riêng mình. Hãng General Motors làm ông thỏa mãn bằng kiệt tác Cadillac One với những trang bị vượt trội so với Cadillac Fleetwood Brougham của Bill Clinton.
    Kiên

Chia sẻ trang này